Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Bà con Thủ đô chuẩn bị lại biểu tình thôi !

Trung Quốc ngang nhiên tổ chức đám cưới tập thể tại Hoàng Sa

Tiếp tục thực hiện hành vi khiêu khích xâm phạm chủ quyền tại Hoàng Sa, chính quyền phi pháp của Trung Quốc được thành lập tại đảo Phú Lâm đã tổ chức đám cưới tập thể và ngày 28/9 vừa qua.
Ảnh chụp màn hình phóng sự về buổi đám cưới tập thể trên cái gọi là “thành phố trẻ nhất Trung Quốc”, nhưng thực chất nằm trên Hoàng Sa của Việt Nam
Theo tờ Shanghaiist đưa tin ngày 28/9, một đám cưới tập thể của 7 cặp vợ chồng Trung Quốc với sự tham dự của khoảng 300 quan khách đã được tổ chức trên quần đảo Hoàng Sa. Trang tin này cho biết đây là thành phố trẻ nhất của Trung Quốc với khoảng 1.000 người định cư trái phép.
 
 
Video phóng sự ghi lại một số hình ảnh tại buổi đám cưới tập thể trái phép của cư dân Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam
 
Như vậy là sau khi phát hành tem và các ấn phẩm bưu chính xâm phạm nghiêm trọng Hoàng Sa, hay ngang nhiên phát hành sách về cái gọi là “Tam Sa”, rồi rầm rộ phát chứng minh thư, thẻ cư trú cho các cư dân tại đây,… thì chính quyền Bắc Kinh vẫn không dừng các chiêu bài gặm nhấm chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Trong khi tại Trường Sa, tàu Hải quân Trung Quốc đang có sự hiện diện khó lường, tiếp nỗi chuỗi động thái cắt nhỏ quần đảo này trước khi các vòng tham vấn COC với ASEAN.
 

77 nhận xét:

  1. Triệu lương dânlúc 15:06 22 tháng 10, 2013

    Ủng hộ biểu tình yêu nước!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọn Chung "con", Phạm Quang Quác tha hồ ra tay đàn áp

      Xóa
  2. Ủng hộ biểu tình chống trung cộng
    bà con quận Hoàn kiếm sẽ tiếp tế nước cho đoàn biểu tình

    Trả lờiXóa
  3. Nghe nói Cụ Tổng cũng sắp đưa bồ nhí ra đây để đi thực tế

    Trả lờiXóa
  4. Cứng rắn với Trung Quốclúc 15:31 22 tháng 10, 2013

    Cứng rắn với Trung Quốc
    http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/cung-ran-voi-trung-quoc-20131021094852346.htm

    Trả lờiXóa
  5. CẨM NANG BIỂU TÌNHlúc 15:33 22 tháng 10, 2013

    CẨM NANG BIỂU TÌNH
    http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/06/cam-nang-bieu-tinh.html

    Trả lờiXóa
  6. Nguyễn Phế Thải cấm biểu tình là vi phạm Hiến pháp 1946, xúc phạm lòng yêu nước của nhân dân Việt Namlúc 15:37 22 tháng 10, 2013

    Nguyễn Phế Thải cấm biểu tình là vi phạm Hiến pháp 1946, xúc phạm nặng nề đến lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam
    http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/hanoi-says-no-more-protest-08182011100616.html

    Trả lờiXóa
  7. Đả đảo Tàu Khựa.
    Nhưng phải đấu tranh phải có chiến lược, sách lược. Biểu tình không phải là cách hay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sử dụng mọi cách trong đó có biểu tình

      Xóa
    2. @ Nhà Quê đề nghị cách đả đảo Tàu Khựa nào có hiệu quả thử xem. Tớ sẽ đi qua Bắc Kinh để ............, có cùng đi không?

      Xóa
  8. Lũ khốn nạn,nói một đàng làm một nẻo,anh em gì chứ?!

    Trả lờiXóa
  9. http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2013/10/131021_hongkong_protest_tv_license.shtml

    Hàng ngàn người dân xuống đường ở Hong Kong để phản đối điều mà họ cho là ‘thiếu minh bạch’ và ‘thiếu trách nhiệm’ của chính quyền. Cảnh sát cho biết con số người biểu tình là 20.000 trong khi những người tổ chức cho biết có đến 120.000 người tham gia

    Trả lờiXóa
  10. Biểu tình gây rối thì có khiến tình hình trở nên phức tạp hơn chứ có giải quyết vấn đề gì. Bọn phản động này định làm loạn hay sao. Lợi dụng chống đối chính quyền nhân dân .Vấn đề trên biển Đông diễn biến quá phức tạp ảnh hưởng đến lợi ích của nhiều quốc gia và Việt Nam là một trong số đó. Không thể giải quyết một cách nông nổi thiếu suy nghĩ. Thận trọng theo phương pháp hòa bình, kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế. Chứ không thể cái gì cũng tụ tập biểu tình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công nhận. Bây giờ mà chỉ biểu tình thì chỉ làm tình hình trở nên căng thẳng thêm.
      Cần có cách đấu tranh mềm và cương quyết, tận dụng sự ủng hộ của quốc tế.

      Xóa
    2. Lý luận theo kiểu gà nuốt dây thun. Tàu khựa vừa cướp, vừa hiếp mà cứ quỳ lạy hoài như vậy sao!
      @Ban BanhBeo, @Lộc Gia và đồng bọn nếu thích Tàu khựa thì di dân qua bên Tàu mà sống đi. Nhân dân Việt Nam không dung dưỡng cho bọn bành trướng Bắc Kinh và bọn Việt gian tay sai đâu, nhớ nhé.

      Xóa
  11. Mấy chú "còn đảng cướp còn mình" đâu rùi, ko lú ra ý kiến ý cò ...để lảnh lương sao? kakakaka đụng đến đại ca tàu phù, giặc tàu ô thì mí chú lạnh chân cẳng( nhỏ )hén kakakaka củng biết khôn đấy chứ kakakaka

    Trả lờiXóa
  12. Ban BanhBeo tháng ni được đảng lên lương vì luôn bảo vệ "4 chốt tốt 16 vàngkhè" của tàu ô và chụp mũ người yêu nước là chống phá tình "hữu nghị răng cắn môi xịt máu" kakakaka

    Trả lờiXóa
  13. bác nào kêu gọi biểu tình ấy. xem cái video này mà đi biểu tình rồi phơi mực như lần trước ấy như thế thì thể hiện được điều gì, yêu nước văn minh lịch sự ở đâu hết rồi. các bác nghĩ để giải quyết tranh chấp cứ biểu tình là giải quyết được được tranh chấp hay sao?
    dân mình cũng giễ kích động thật đấy. mục đích của nhà nước đang cố gắn giải quyết các tranh chấp theo hướng hòa bình sử dụng các mối quan hệ thay vì những hành động cứng rắn,

    Trả lờiXóa
  14. Nếu biểu tình mà lấy lại được đảo thì Nhà nước cho tất cả nghỉ làm để đi biểu tình rồi. Mọi sự không dễ dàng như vậy. Phải có đấu tranh ngoại giao khôn khéo.

    Trả lờiXóa
  15. Đây rõ ràng là bài báo vớ vẩn lợi dụng tình hình phức tạp để lôi kéo kích động những người kém hiểu biết! vẫn biết hành động trên của Trung Quốc là hoàn toàn sai trái vi phạm luật pháp quốc tế về biển đảo nhưng tất cả sẽ được Đảng và Nhà nước giải quyết, không nên kích động bà con làm loạn biểu tình ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trong nước, khi mà bên ngoài con chưa giải quyết xong thì bên trong đã loạn, chính vì thế mà bài báo này là của những kẻ đục nước béo cò lợi dụng tình hình và dùng ngôn luận xảo trá để nhằm gây rối loạn trong nước!

    Trả lờiXóa
  16. nghe thấy có cuốn cẩm nang biểu tình nhưng có lẽ cứ để các nhà rận chủ hoàn thiện thêm người dân đen như chúng tôi chắc không cần dùng đến. hàng ngày lo miếng cơm manh áo không có thời gian để làm những cái việc biểu tình vớ vẩn đấy đâu. đối với người dân nhà nước đã tạo cho chúng tôi cơ hội có những việc làm để nuôi sống bản thân không phải đi bán mạng bán lương tâm vì miếng ăn.
    ngày xưa khi yêu nước chúng tôi biết đến là theo tiếng gọi nhập ngũ ra chiến trường giết giặc xong đến những giai đoạn thiết thực hơn yêu nước là thi đua người dân thi đua sản xuất làm thay đổi bộ mặt đất nước để được như ngày hôm nay

    Trả lờiXóa
  17. Lũ Trung Quốc thâm hiểm nên không thể đấu với chúng một cách lý tính đơn thuần.
    Phải dùng cái đầu, không thể dùng chân tay.

    Trả lờiXóa
  18. Biểu tình sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả, qua bao cuộc biểu tình rồi, chúng ta có thấy có tác dụng gì không? KHông có tác dụng gì cả. Trung Quốc gần như là không thèm quan tâm đến ai quan tâm, và biểu tình vì cái gì, chúng ta không nên phí công, phí sức đi biểu tình làm gì cả. Trong thời gian gần đây, nhà nước ta đã có những động thái mềm dẻo, nhưng cũng cương quyết, như là đàm phán, đối thoại với Trung QUốc, đồng thời phát triển quân đội như mua máy bay, tàu ngầm,.v.v.... điều đó đã làm cho Trung Quốc ngưng các hoạt động khiêu khích ở trên biên. Chỉ có nhà nước mới giai quyết được vấn đề, BIỂU TÌNH KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC VẤN ĐỀ GÌ CẢ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. THẾ THÌ VÌ SAO LẠI SỢ BIỂU TÌNH?

      Xóa
  19. Trung Quốc đang ngày càng có những hành động ngang ngược trên biển Đông, hành động này đang ngày càng vi phạm luật pháp quốc tế nghiêm trọng, đi ngược lại với thế giới, vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Việt Nam sẽ cùng với nhân dân trên thế giới chống lại những hành động này và kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của quốc gia mình, Trung Quốc cần xem lại mình trước khi quá muộn, hãy nhìn vào lịch sử đi

    Trả lờiXóa
  20. Theo tôi thì chúng ta không nên biểu tình, hãy để nhà nước ta giải quyết, chúng ta nên nghe theo kế hoạch của nhà nước. Khi nào nhà nước cần sự giúp đỡ của nhân dân, cần tổ chức biểu tình để tạo áp lực lên chính quyền Trung Quốc thì chúng ta mới tiến hành biểu tình, trong lúc này, nếu như chúng ta biểu tình thì sẽ làm cho Trung Quốc thêm đắc chí vì tình hình chính trị của chúng ta không ổn đinh, mà không ổn định thì không thể tập trung để đáp trả, đối phó với chúng được. Vì thế chúng sẽ mạnh bạo hơn trong việc khiêu khích chúng ta.

    Trả lờiXóa
  21. Bọn này đang kích động mọi người xuống đường biểu tình để chúng có cơ hội làm loạn và kiếm tiền đấy. Mọi người đừng có nghe chúng. KHi mà có đám động, chúng sẽ trà trộn vào chúng ta và thực hiện những hành động chống phá nhà nước chúng ta, rất có thể chúng còn liều lĩnh đánh bom đấy. Và cứ mỗi người ra đường biểu tình thì chúng sẽ nhận được rất nhiều tiền từ các tổ chưc phản động Việt Nam Cộng hòa ở nước ngoài. Vì thế mọi người đừng có nghe theo chúng, chỉ làm lợi cho chúng mà thôi. Tâm địa của chúng không hề xuất phát vì dân vì nước đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. A, thì ra là vậy. Đây cũng mập mờ hiểu động cơ của những người rân chủ nhưng họ trắng trợn dùng bà con để kiếm tiền như thế. Không thể chấp nhận được.

      Xóa
  22. Biểu tình có giải quyết vấn đề gì đâu. Chỉ tổ làm loạn xã hội.
    Không nên đi biểu tình. Ai có cách gì hay hơn thì hiến kế!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kính báo tới quốc dân đồng bào thủ đô Hà Nội:lúc 16:40 23 tháng 10, 2013

      Hiện nay, trong quận Hoàn Kiếm đã hình thành nhóm Cử tri Kết nghĩa đấu tranh chống bè lũ 4 tên trùm tham nhũng KHÔI – HOA – BẰNG – THANH do một thành viên băng ma túy Tam Hoàng Macao là Hoàng Công Khôi Bí thư quận ủy Hoàn Kiếm cầm đầu.
      Bè lũ 4 tên này lộng hành:
      - Phá hoại các di sản ở khu trung tâm
      - Chuyên báo cáo láo lừa dối cấp trên kể cả Thủ tướng CP
      - Hỗn xược với dân, vi phạm pháp luật trong xử lý đơn thư của dân gây khiếu kiện triền miên trong địa bàn
      - Dùng trụ sở n/n để tàng trữ ma túy
      - Vơ vét các công sản ở trung tâm thủ đô một cách bất hợp pháp.
      Lợi dụng chức vụ, chúng mua bán chui không qua đấu thầu các công sản này với giá rẻ mạt. Các tài sản bị chúng tham nhũng đều thuộc sở hữu toàn dân do n/n đại diện quản lý nhưng chui hết vào túi tham của bè lũ 4 tên và thân thích của chúng.
      Tên KHÔI & tên HOA đều là cựu công an quận HK.

      Đồng bào trong quận HK và các quận huyện khác, muốn tham gia cùng chúng tôi, xin liên hệ:
      - ông Kỳ ở số 7 Lý Đạo Thành số máy 0989002475
      - ông Tòng ở 18 Ngô Quyền (ngoài giờ hành chính) số máy 0906289846
      - ông Tiến ở 75 Nguyễn Hữu Huân số máy 04 – 38250762
      Xin lưu ý, các số máy công khai trên đây đều bị Nguyễn Quốc Hoa Phó CT UBND quận HK tổ chức nghe lén và trộm tin nhắn bất hợp pháp. Nội bộ chúng tôi sử dụng các số khác.

      Xóa
  23. Người dân đứng lên biểu tình để phản đối Tàu Khựa nhưng vô tình đã mắc phải cái bẫy mà bọn phản động tạo ra. Bọn chúng sẽ nhân cơ hội đó rêu rao nhân dân Việt Nam biểu tình để chống chính quyền nhà nước. Thật đúng là mượn dao giết người. Tất cả mọi người hãy cẩn thận, đừng mắc phải âm mưu của bọn phản động. Việc tranh chấp chủ quyền là không thể biểu tình là giải quyết được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ nhi dong nói chí lý lắm! Đồng bào coi chừng mắc bẩy "bọn phản động". "Bọn phản động" chính là đám bán nước - hại dân, chúng nó kết bè nhóm gọi là đảng cộng sản Việt Nam, nhóm cầm đầu được gọi là BCT.

      Xóa
  24. Bài viết thật vớ vẩn chúng mày muốn kích động người dân ở thủ đô hà nội đi biểu tình bầy giờ chắc chúng mày nhầm rồi. Nhân dân trong cả nước đã nhận thức được những việc làm của chúng mà là sai trái rồi. Nhân dân mà nhìn thấy chúng mày thì chúng mày sẽ ăn đủ củ đậu bay vào mặt chúng mày thôi. Những kẻ chỉ vì đồng tiền như chúng mày làm sao có đủ tư cách đặt chân trên đất nước Việt Nam đẹp thơ mộng như này.

    Trả lờiXóa
  25. Biểu tình không thể giải quyết được vấn đề gì cả. Người dân sẽ chỉ tốn thời gian công sức, gây mất trật tự rối loạn an ninh. Nhân cơ hội đó bọn phản động lại có cớ nhảy vào bịa đặt bôi nhọ Đảng, Nhà nước ta. Chúng sẽ rêu rao nhân dân Việt Nam biểu tình để phản đối Đảng Cộng Sản, Nhà nước Việt Nam. Đây là 1 âm mưu vô cùng nham hiểm độc địa. Mọi người dân hãy cảnh giác để không mắc phải âm mưu của bọn chúng.

    Trả lờiXóa
  26. Bọn nặc danh trong này toàn kêu gọi kích động nhân dân biểu tình. Một chiêu trò vô cùng cũ rích và lố bịch. Lợi dụng sự việc tranh chấp ngoài Biển Đông, lợi dụng sự căm ghét Trung Quốc của nhân dân ta để kích động người dân Hà Nội biểu tình ngay giữa lòng thủ đô. Vụ biểu tình này mà xảy ra thì chắc trên các trang báo phản động đều giật tuyp: Người dân Hà Nội biểu tình chống Đảng Cộng Sản Việt Nam. Sự việc sẽ gây hậu quả khôn lường nếu chúng ta để nó xảy ra. Mọi người hãy cảnh giác đừng để mắc phải cái bẫy nham hiểm này của lũ phản động.

    Trả lờiXóa
  27. Sẽ không có biểu tình ở giữa lòng thủ đô Hà Nội và tất nhiên không có chuyện lực lượng công an phải đàn áp dân biểu tình. Việt Nam và Trung Quốc đang bất đồng trong những tranh chấp tại Biển Đông nhưng biểu tình trong nước sẽ chẳng giải quyết được gì cả. Biểu tình chỉ gây thêm rắc rối khiến tình hình hỗn loạn. Đó chính là thời cơ để bọn phản động đả kích bôi nhọ Đảng Nhà Nước ta. Đó là âm mưu mà chúng luôn rắp tâm thực hiện khi có thời cơ. Người dân Việt Nam và đặc biệt là người dân thủ đô phải hết sức tỉnh táo đừng để trở thành quân cờ để chúng lợi dụng.

    Trả lờiXóa
  28. Bài báo này viết lên với mục đích để kích động mọi người tham gia biểu tình để những kẻ phản động như chúng lợi dụng tinh hỗn loạn đó để chúng có thể thực hiện những hành vi phá hoại và gây mất tình hình an ninh trật tự để qua đó chúng mượn cớ để các thể thế lực thù địch của nước ta ở nước ngoài nhảy vào can thiệp. Âm mưu của bọn phản động thật thâm độc mọi người cần chú ý nâng cao tinh thần cảnh giác với những chiêu trò của bọn chúng.

    Trả lờiXóa
  29. Những việc làm sai trái của trung quốc trên quần đảo hoàng sa và trường sa của đất nước ta Đảng và nhà nước ta đã có những chính sách để ngăn chặn lại những điều đó để đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ của đất nước ta. Mọi người dân không lên đi tham gia biểu tình , mọi người làm như vậy càng làm cho tình hình thêm căng thẳng ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa hai đất nước. Mọi người hãy tin tưởng vào sự lãnh đạo tài tình của đảng và nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  30. Biểu tình có thể giải quyết được vấn đề không hay chỉ để các thế lực thù địch và bọn phản động lợi dụng để kích động mọi người và tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc về các đường lối chính sách của đảng và nhà nước ta trong việc giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển đông vsf cụ thể là quần đảo trường sa và hoàng sa của đất nước ta. Những kẻ phản động suốt ngày nói yêu nước nhưng những việc mà chúng đang làm cho thấy là chúng đang hại đất nước ta.

    Trả lờiXóa
  31. Đề nghị Công an TP HN điều tra vụ dùng trụ sở UBND phường Tràng Tiền tàng trữ ma túylúc 21:59 23 tháng 10, 2013

    Chiều nay, 23/10/2013 - lần thứ 2, đoàn của UBKT đảng quận ủy Hoàn Kiếm xuống làm việc tại phường Tràng Tiền.
    Đặng Đình Bằng vẫn ngoan cố bảo kê cho Nguyễn Minh Thanh việc khai man che dấu kỷ luật đảng.
    Tháng 5/2011 chính Bằng là Trưởng ban bầu cử đã hủy đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Long ở 17 Bà Triệu để bao Thanh trúng cử HĐND và Thanh đã trả ơn một xe ô-tô TOYOTA.
    Đặng Đình Bằng là kẻ đã chỉ đạo Thanh và một số cán bộ dưới quyền hủy tang vật ma túy tàng trữ tại trụ sở UBND phường Tràng Tiền khi thuộc hạ là Đặng Viết Duy bị bắt trong khi giao ma túy ở phường Dịch Vọng Hậu.
    Đặng Viết Duy cũng là cán bộ phường Tràng Tiền, kẻ đã thí mạng cho Bằng và phải đi tù.

    Bí thư quận ủy Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi là kẻ đã chỉ đạo đường dây này. Chính Khôi đã xếp Bằng làm Trưởng ban bầu cử

    Trả lờiXóa
  32. Chúng ta có thể nhận thấy rằng đằng sau mỗi cuộc biểu tình các thế lực thù địch và bọn phản động luôn tuyên truyền và kích động mọi người để chống lại đả và nhà nước ta để đảng và nhà nước ta phải lo toan rất nhiều việc làm sao để đưa đất nước phát triển còn lo việc mọi người dân bị các thế lực kích động biểu tình thì đất nước ta phát triển nhanh bằng các nước trên thế giới được. Mọi người cần phải hiểu rõ bản chất của vấn đề

    Trả lờiXóa
  33. Biểu tình cái gì???Biểu tình để kiếm tiền đô la à??? Haizz... thật sự không hiểu sao đất nước đang yên đang lành là thế mà cứ biểu tình để làm gì không biết, phải chằng là muốn đất nước này suy vong hay làm việc cho giặc vậy?

    Trả lờiXóa
  34. Giặc đến nhà thì cũng phải la lên chứ !-Phải biểu tình chứ.

    Trả lờiXóa
  35. Giữa cái lý do và cái lời kêu gọi chả có tí liên quan gì đến nhau. Thằng Tàu nó xâm phạm Trường Sa, các vị có giỏi các vị sang đất nó mà biểu tình đi, rải truyền đơn đi. Để xem nó có bắn nát sọ các vị ra không. Ở VN vênh vác không thằng nào dám động vào nên kêu gào vớ vẩn. Yên ổn làm ăn không sướng, cứ thích đi biểu tình, túm tụm, nghẽn cả đường đi lối lại của người khác.

    Trả lờiXóa
  36. Mấy người kêu gọi biểu tình gào lên là yêu nước. Nhưng bảo ra đảo chiến đấu là rụt lại ngay.
    Trò đời như vậy. Nào cứ phải gào lên mới là yêu nước?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì Lê Quốc Quân cũng yêu nước, đấu tranh vì dân chủ theo cách trốn thuế đấy!
      Nói một đằng làm một nẻo!

      Xóa
  37. Cô giáo Liễu ở trường Trưng Vương tố cáo Hoàng Công Khôi bí thư quận ủy Hoàn Kiếm trả thù công dân vì ép họ bán nhà mà họ không bán.lúc 20:56 24 tháng 10, 2013

    Cô giáo Liễu ở trường Trưng Vương tố cáo Hoàng Công Khôi bí thư quận ủy Hoàn Kiếm trả thù công dân vì ép họ bán nhà mà họ không bán.

    Nữ Hiệu phó trường Trưng Vương (đã về hưu) có nhà ở quận HK, phường Tràng Tiền, vị trí đắc địa. Hoàng Công Khôi gạ mua, họ không bán. Khôi đã đe dọa nếu không bán con gái đang dạy trong trường sẽ không được dạy ở đây nữa. Gia đình bà cựu Hiệu phó quyết không bán nhà. Con gái đang dạy Trưng Vương đã bị Khôi hối lộ Phòng Giáo dục quận đẩy sang huyện Đông Anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày 23/10, Đoàn Thanh tra CP bắt đầu thanh tra TP Hà Nội về đất đai và khiếu kiện kéo dàilúc 22:02 24 tháng 10, 2013

      Ngày 23/10, Đoàn Thanh tra CP bắt đầu thanh tra TP Hà Nội về đất đai và khiếu kiện kéo dài. Theo lịch, dự kiến Đoàn làm việc trong 40 ngày.

      Công dân gửi đơn tới địa chỉ này:
      Nguyễn Hồng Điệp – Vụ trưởng Vụ Tiếp dân & Xử lý đơn thư – Thanh tra Chính phủ
      Địa chỉ: Lô D29 khu đô thị mới Trần Thái Tông, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

      Huỳnh Phong Tranh – Tổng Thanh tra Chính phủ
      Địa chỉ: số 118C - 220 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội

      Xóa
  38. Lại giở cái trò biểu tình ra để kích động nhân dân đây? Biểu tình để được tiền từ các thế lực thù địch nước ngoài hay sao mà chúng bay thích biểu tình thế? lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để kích động biểu tình sao? thằng nào viết bài này giỏi thì sang trung quốc mà biểu tình. là người dân chân chính thì phải tin tưởng vào đường lối của Đảng, nhà nước. Đừng có lợi dụng mà kích động nhân dân làm loạn, quấy nhiễu an nình, gây khó khăn cho việc thực hiện các chính sách ngoại giao của nhà nước.

    Trả lờiXóa
  39. Biểu tình để giải quyết chuyện gì mà đòi biểu tình? Lại một thằng não ngắn. Tự nhiên đang yên đang lành, sống vui vẻ không muốn lại muốn kéo nhau xuống đường để biểu tình, chống phá. Biểu tình để được tiền của các thế lực thù địch hay sao? Đừng có lợi dụng mà kích động nhân dân. hãy xuy xét cho kĩ, đừng có để bị lợi dụng để làm trò hề, không giúp được gì cho đất nước mà lại còn làm đất nước khó khăn hơn.

    Trả lờiXóa
  40. Biểu tình không hề thay đổi được vấn đề biển Đông. Đây lại là cái cớ để quân phản động làm loạn, gây rối, chống phá đất nước. Mọi người cần tỉnh táo trước những dụ dỗ của quân phản động. Việc biểu tình trong nước không có tác động gì tới việc tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam. Biểu tình chỉ làm loạn đất nước, cơ hội để các thế lực thù địch chống phá nhà nước. Mọi người cần nâng cao cảnh giác trước những hành động của những kẻ phản động.

    Trả lờiXóa
  41. Về vấn đề tranh chấp ở biển Đông, chúng ta phải giữ vững quan điểm. luôn tin tưởng vào đường lối chính sách giải quyết của Đảng, nhà nước ta. Không được nghe lời dụ dỗ để gây rối. Thực chất của việc kêu gọi biểu tình là đang lợi dụng để chống phá nhà nước, biểu tình trong nước không giải quyết được vấn đề gì, chỉ làm quấy nhiễu an ninh trật tự trong nước, cơ hội để bôi xấu nhà nước.

    Trả lờiXóa
  42. lý do gì để phải biểu tình? Biểu tình để giải quyết vấn đề gì? Về vấn đề tranh chấp biển Đông, Đảng và nhà nước ta đã thể hiện quan điểm rõ ràng là giải quyết trên phương diện ngoại giao, hòa bình, tôn trọng các hiệp ước quốc tế, giữ vững hòa bình, hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra chiến tranh. Những kẻ đang hô hoán biểu tình hãy đưa ra lý do xác đáng xem nào? Đừng lợi dụng để kêu gọi, kích động nhân dân làm loạn nữa, đừng cố tình lợi dụng vấn đề để chống phá nhà nước.

    Trả lờiXóa
  43. Cái địt con mẹ bọn khựa chứ. ta càng nhân nhượng thì bọn chúng càng quá quắt rồi đấy, đem mấy con chuột bạch ra định thái độ với các ông mày à con chó, cưới thì về con mẹ đất quê tổ của thằng cụ nhà mày đi mang sang đất tạo tiệc tùng cưới xin ăn lồ*n à , mẹ bố mà có quả bom bố cho chúng mày tan xác luôn. mẹ chơi toàn mấy cái trò bẩn thỉu đê tiện, ko cần phải biểu tình hỡi các con dời, chúng bay muốn thể hiện lòng yêu nước thì hãy ra Hoàng Sa Trường Sa mà giành giật lãnh thổ nước mình để, trong đất liền chưa đủ rối rồi hay sao mà chúng mày đòi biểu tình hả bọn não phẳng

    Trả lờiXóa
  44. đúng là hành động ngang nhiên của Trung Quốc thật sự gây phẫn nộn trong lòng mọi người dân Việt Nam nhưng đó là chuyện hệ trọng của cả quốc gia nên chúng ta không nên kích động sẽ gây cho sự việc tăng thêm sự nghiêm trọng mà cũng chả giải quyết được việc gì. Hãy để Nhà nước làm công việc cần làm để giữ vững lập trường, cứng rắn trong hành động của nước ta để lên án những hành vi thái quá của Trung Quốc đối với quần đảo thuộc chủ quyền của nước ta này, bởi chúng a có đẩy đủ các bằng chứng chứng tỏ chủ quyền thiêng liêng ấy, chúng ta sẽ làm mọi cách để giữ vững nó cho dù phải đổ máu

    Trả lờiXóa
  45. Biểu tình nhằm mục đích gì? việc Trung Quốc ngang nhiên hành động là một điều khó chấp nhận, nhưng kêu gọi biểu tình thì giúp được điều gì cho đất nước. Biểu tình chỉ làm rối thêm chính trị, an ninh của đất nước, tất cả đều là những lời kêu gọi lợi dụng để chống phá đất nước. Nhân dân phải thực sự tỉnh táo trước những lời kêu gọi vô bổ này, chúng kêu goi không phải vì mục đích của đất nước mà vì lợi ích của bản thân chúng.

    Trả lờiXóa
  46. hoàn toàn không được nghe theo bài viết này. Đây là hành động lợi dụng tình thế để làm loạn. Rõ ràng biểu tình trong nước không giúp được gì cho vấn đề biển Đông ở nước ta, chúng đang ngụy biện, lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để chống phá nhà nước, kích động biểu tình để gây rối an ninh trật tự của đất nước. Âm mưu đen tối của bài viết này cần được nhân dân cảnh giác, đừng để bị lợi dụng mà làm càn.

    Trả lờiXóa
  47. không được biểu tình. Phải thực sự tỉnh táo trước những lời kêu gọi như thế này. Vấn đề tranh chấp biển đông liên quan đến vận mệnh của đất nước, không được hành động hồ đồ, phải làm theo chủ trương chính sách của Đảng. Biểu tình là việc mà các thế lực thù địch luôn muốn xảy ra để tạo áp lực chính trị cho đất nước, để quấy nhiểu an ninh quốc gia, làm loạn, lợi dụng để chống phá đất nước. Chúng là bọn thùng rỗng kêu to, không hề yêu nước nhưng luôn lấy 2 từ yêu nước ra để bao biện cho những hành động vô sỉ của chúng.

    Trả lờiXóa
  48. Vấn đề trên biển Đông diễn biến quá phức tạp ảnh hưởng đến lợi ích của nhiều quốc gia và Việt Nam là một trong số đó. vậy mà bọn này còn kêu gọi đi biểu tình bọn chúng định làm tinh hình trong nước thêm phàn rối ren sao. đúng la lũ ngu học mà. biểu tình sẽ không mang lại bất kì lọi ich gì mà việc tụ tập đông người sẽ llamf mât trật tự an ninh là cơ hội để bọn xâu lợi dụng. các bạn hãy cảnh tỉnh không nên để lòng yêu nước của mình bị lợi dụng để chống lại đât nước minh

    Trả lờiXóa
  49. Lại là cái chiêu trò đòi biểu tình phá rối trật tự của bọn rận lông mu đây mà.Hiện nay thì trung quốc đang ngang nhiên có những hành động chiếm lãnh thổ của việt nam.Tuy nhiên Đảng và nhà nước việt nam sẽ giải quyết vấn đề tranh chấp trên biển Đông bằng biện pháp hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như luật biển năm 1982.Nếu trung quốc vẫn ngang nhiên không tuân thủ theo thì việt nam cũng sẽ kiên quyết đến cùng,không cho trung quốc có thể thực hiện được âm mưu của mình.Còn đối với những hành động kêu gọi biểu tình kia thì chúng ta phải hết sức cảnh giác.Không để chúng có thể lợi dụng mà thực hiện âm mưu gây rối của mình.

    Trả lờiXóa
  50. Biểu tình cái gì chứ.Nhân dân việt nam có truyền thống yêu nước.Họ biết cách để thể hiện tình yêu quê hương đất nước của mình.Lũ rận các người đừng có mà lợi dụng những vụ việc này mà lại kích động,lôi kéo để chống phá đảng,gây rối trật tự.Bọn tàu khựa trung quốc đang có những hành động hết sức ngang ngược,chính vì thế mà nhân dân việt nam sẽ cùng đồng lòng để ngăn chặn những âm mưu đen tối kia.Cũng như cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch đang lợi dụng vấn đề đó để tập trung nhân dân biểu tình.Chúng ta cần phải hết sức chú ý.

    Trả lờiXóa
  51. Lòng yêu nước của mỗi người đều khác nhau.Tuy nhiên không thể lợi dụng vấn đề này để mà lôi kéo biểu tình được.Chiêu trò này là của bọn bán nước thôi.Người dân việt nam sẽ nguyện quyết tâm cùng Đảng sẽ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của mình.không cho trung quốc có thể thực hiện được âm mưu của mình.Còn những việc làm gần đây của trung quốc thì đó là một hành động đáng lên án và vô lí.Việt nam yêu cầu trung quốc hãy tôn trọng luật pháp quốc tế.Không xâm chiếm lãnh thổ của nước khác một cách vô lí như vậy được.

    Trả lờiXóa
  52. Lại cái chiêu trò khốn nạn này của bọn rận lông mu đây.Biểu tình để mà gây rối trật tự à.Nếu như các người mà muốn biểu tình thì tự mà biểu tình đi.Những người việt nam chân chính không bao giờ làm cái chuyện đó đâu.Lũ các người với bọn trung quốc kia cũng là một thôi.Một lũ nhận vơ khốn kiếp.Lãnh thổ của nước việt nam đã được khẳng định từ lâu,luật pháp quốc tế đã công nhận,vậy mà trung quốc vẫn còn ngang nhiên làm những chuyện đó,Thật là bỉ ổi.Việt nam yêu cầu trung quốc dừng ngay cái hoạt động phi pháp đó lại.Nếu không việt nam sẽ không bỏ qua đâu.

    Trả lờiXóa
  53. Trung quốc đang cho thấy những hành động ngang ngược và coi thường pháp luật của mình.Những hành động gần đây của chúng thật sự cho thấy chúng đang cố gắng thực hiện bằng được âm mưu của mình.Tuy nhiên đảng,nhà nước và nhân dân việt nam sẽ không bao giờ cho trung quốc có thể thực hiện được âm mưu của mình.Việc các đối tượng trên có âm mưu muốn tụ tập biểu tình thì chúng ta phải cảnh giác và ngăn chặn không cho chúng thực hiện được âm mưu của mình.

    Trả lờiXóa
  54. Trung quốc đang thật sự làm những việc vi phạm luật pháp quốc tế va hết sức phi lí.Chủ quyền lãnh thổ của việt nam đã được khẳng đinh từ lâu và được cả thế giới công nhận.Vậy mà trung quốc lại ngang nhiên xâm chiếm nó.Tuy nhiên người dân việt nam sẽ không bao giờ chịu lùi bước mà sẽ sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.Cái việc kêu gọi người dân đi biểu tình kia chẳng qua lại là chiêu trò nhằm gây rối trật tự,gây rối chính quyền thôi.Chúng ta phải cảnh giác với âm mưu này.

    Trả lờiXóa
  55. chúng ta phải thật tỉnh táo, chúng ta không được kích động theo bài viết này. Đây là bài viết hoàn toàn cố ý lôi kéo nhân dân làm loạn. Việc biểu tình trong nước không giúp được gì cho vấn đề Biển Đông cả, biểu tình chỉ là phục vụ cho lợi ích cá nhân của những tên muốn chống phá nhà nước. Biểu tình trong nước chỉ làm cho an ninh trật tự bị quấy rồi, cơ hội cho các thế lực thù địchnói xấu nhà nước ta. Nhất quyết không được biểu tình.

    Trả lờiXóa
  56. Lại một bài viết mang tính kích động nhân dân. Chúng ta phải thật sự tỉnh táo trước những bài viết thế này. đây là âm mưu của những tên phản động, nhất là được đăng tải trên một trang phản động danoan2012 này. Vấn đề tranh chấp biển đông là vấn đề nhạy cảm, liên quan tới vận mệnh đất nước. Chúng ta phải giữ vững niềm tin vào đường lối, chủ trương giải quyết của Đảng, nhà nước, không được hành động bồng bột theo sự kích động vô bổ của các thế lực thù địch.

    Trả lờiXóa
  57. Lũ ngu. Không biết làm gì ngoài biểu tình hay sao mà đòi biểu tình. Mà đúng là bọn thiếu suy nghĩ? Biểu tình giải quyết được điều gì? Những gì liên quan đến tranh chấp biển Đông đã được Đảng và nhà nước nhắc nhở, chúng ta phải bảo vệ hòa bình, giải quyết trong hòa bình, biểu tình ầm ầm để lafmm gì? mà biểu tình trong nước khác gì chống đối, làm rạn nứt khối đoàn kết dân tộc, tạo cơ hội cho các thế lực thù địch tranh thủ nhảy vào chống phá nhà nước ta chứ được gì?

    Trả lờiXóa
  58. Không được biểu tình. Nhất định không biểu tình. Biểu tình là làm loạn, biểu tình là ý kiến của những thằng phản động, yêu nước không bao giờ biểu tình vì biểu tình chỉ làm rối vấn đề. Biển Đông không đặt ở thủ đô, biểu tình ở thủ đô không được gì hết. Thằng sai là Trung Quốc, kẻ nào muốn biểu tình thì sang Trung quốc mà biểu tình, biểu tình ở Việt Nam chỉ là những thằng to mồm. Những tên phản động đang lợi dụng vấn đề biển Đông để làm loạn.

    Trả lờiXóa
  59. Đây là lời kêu gọi kích động của những kẻ muốn gây rối an ninh trật tự của đất nước. chúng đang lợi dụng tình thế để thực hiện âm mưu đen tối. Chúng đang sử dụng vấn đề tranh chấp biển đông như kiểu thừa nước đục thả câu. Chúng luôn thể hiện mình là người yêu nước, sẵn sàng đấu tranh nhưng bản chất chúng chỉ to mồm, chúng hô hoán để kích động lòng dân, có chuyện gì thì dân chịu, công an chịu, chứ không phải chúng. Lúc đó chúng lại có cơ hội nói xấu chế độ.

    Trả lờiXóa
  60. Dã tâm của Trung Quốc chiếm các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam là vô cùng rõ ràng chúng đã cố tình bày ra rất nhiều trò để thể hiện sự sở hữu của chúng đối với những quần đảo này. Nhà phát ngôn Việt Nam và các cơ quan cần có những động thái yêu cầu dừng ngay những hành động đó lại. Nước ta có đủ những chứng cứ về lịch sử để chứng minh quyền, chủ quyền hợp pháp của mình trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, những hành động của Trung Quốc chỉ làm cho vấn đề này trở nên phức tạp hơn thôi

    Trả lờiXóa
  61. Mọi người không nên nghe theo những lời lẽ phản động của bọn này vì chúng chẳng có mục đích gì tốt đẹp khi kêu gọi mọi người biểu tình. Mục đích của cuộc biểu tình chính đáng là nhằm gây sức ép lên các đại sứ quán Trung Quốc nhằm tác động đến chính quyền Trung Quốc nhưng đối với bọn phản động chúng chỉ muốn mọi người tập trung gây rối trật tự để chúng có thể xuyên tạc câu chuyện để nói rằng ở Việt Nam người dân phản đối chính phủ, Nhà nước thôi, chúng muốn chúng ta càng loạn chúng càng dễ hành động, vậy thì chúng ta nên nắm được âm mưu của chúng mà không để chúng thực hiện được.

    Trả lờiXóa
  62. Bọn Trung Quốc chúng rắp tâm cướp mất đi đảo Hoàng Sa của chúng ta.bọn chúng thật là lũ chó khốn khiếp mà.Trong số chúng ta,ai ai cũng cảm thấy phẫn nộ với hình ảnh trên,nhưng mà chúng ta không nên manh động bằng cách đi biểu tình,đó là một ý kiến không hay,nó sẽ làm cho đất nước chúng ta rối loạn.Từ đó có thể là mục tiêu để các thế lực thù địch chống phá nhà nước ta.Chính vì thế chúng ta không nên nghe theo lời kích động của bài viết trên.

    Trả lờiXóa
  63. Chúng ta sẽ không bao giờ chịu mất đảo Hoàng Sa của chúng ta,nhưng mà chúng ta cũng không nên phản ứng bằng cách biểu tình.Vì đây cũng là một trong những chiêu thức để chống phá Đảng và Nhà nước ta.Nước ta phải đoàn kết đồng lòng,không được biểu tình vì chúng ta nên hiểu rằng Đảng và Nhà nước ta cũng sẽ không bao giờ chịu để mất quần đảo của chúng ta vào tay bọn tàu khựa.Những việc này cần phải có sự giải quyết của Nhà nước chứ chúng ta đi biểu tình cũng sẽ không giải quyết được việc gì.

    Trả lờiXóa
  64. Hoàng Sa của chúng ta sẽ không bao giờ rơi vào tay bọn tàu khựa Trung Quốc,Chính vì thế chúng ta không cần phải biểu tình hay làm gì cả,tất cả đã có Đảng và Nhà nước giải quyết,chứ chúng ta biểu tình vừa không giải quyết được việc gì mà lại làm phức tạp hơn tình hình đất nước hơn.Chính vì thế mọi người không nên có những hành động như lời kích động của bài viết trên.Đây là lời của những kẻ phản động.

    Trả lờiXóa
  65. Chúng ta nên biết rằng nếu chúng ta thực hiện các cuộc biểu tình trước các đại sứ quán của Trung Quốc cũng chẳng giải quyết được việc gì cả mà càng tạo nhiều mâu thuẫn giữa hai nước hơn.Với một nước với nhiều thủ đoạn như Trung Quốc thì chúng ta không thể dùng cách này được,bởi vì họ sẽ thực hiện với nhiều am mưu xấu xa độc địa hơn với nước ta.Chúng ta sẽ có nhiều cách khác nhưng mà không nên biểu tình như vậy.

    Trả lờiXóa
  66. Như chúng ta được biết thì hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của chúng ta đang trong tình trạng rất căng thẳng.Tranh chấp ở đây xảy ra rất quyết liệt nhất là trên quần đảo Hoàng Sa.Bọn Trung Quốc bố láo chúng dám đưa người dân của chúng lên đó sinh sống rồi làm chứng minh thư,nay chúng còn tổ chức đám cưới tập thể thật là không thể chấp nhận được hành động của bọn chúng.Nhưng mà bài viết này kêu gọi chúng ta đi biểu tình thì tôi nghĩ là không nên,bởi vì sẽ có rất nhiều các thế lực thù địch lợi dụng đó để chống phá nhà nước.

    Trả lờiXóa