Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

Chủ đầm Vươn đã về, nhà đã bị Ka ka phá sạch !

Bước ra cổng trại giam, ông Đoàn Văn Vươn vỡ òa hạnh phúc khi nhìn thấy rất nhiều người thân đến đón. Ông cho biết, sẽ cố gắng gây dựng lại sự nghiệp trên đồng tôm của mình.
 Sáng nay (31/8), tại trại giam Hoàng Tiến (thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương), ông Giang Sơn - Phó chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước đã đọc quyết định đặc xá của Chủ tịch nước nhân dịp Quốc khánh 2/9 năm nay.
Theo đó, tại trại giam này có 491 phạm nhân (88 phạm nhân nữ, 403 phạm nhân nam) được đặc xá tha tù trước thời hạn, trong đó có hai anh em ông Đoàn Văn Vươn.
00:00 / 00:51
Từ sáng sớm, gia đình ông Đoàn Văn Vươn đã có mặt bên ngoài trại giam Hoàng Tiến chờ đón hai anh em ông Vươn. Bà Nguyễn Thị Báu (vợ ông Vươn) xúc động cho biết cả gia đình không ngủ được vì vui mừng khi nhận thông tin ông Vươn sẽ ra tù trước thời hạn vào ngày 31/8.

Ông Đoàn Văn Vươn (thứ 2 từ trái qua) nhận quyết định đặc xá của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhân dịp 70 năm Quốc khánh 2/9

Đúng 10h, thủ tục ra tù theo quyết định đặc xá được tiến hành. Hai anh em ông Vươn được các cán bộ trại giam Hoàng Tiến bắt tay chia sẻ niềm vui và động viên hai anh em sớm hòa nhập cộng đồng.
Đại tá Nguyễn Hữu Ấm - Giám thị trại giam Hoàng Tiến cho biết, hai anh em ông Đoàn Văn Vươn luôn chấp hành theo quy định, cải tạo tốt trong thời gian bị giam giữ và cả hai đều đủ điều kiện để được xét đặc xá theo quy định.
Đến khoảng 13h30 trưa cùng ngày, anh em ông Đoàn Văn Vươn đã trở về gia đình tại vùng quê xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Niềm vui vỡ òa của người thân khi đón hai ông đoàn viên. Rất đông người dân cũng tới bắt tay chia sẻ niềm vui với gia đình ông Vươn.
00:00 / 00:14
Một số hình ảnh PV báo Người Đưa Tin ghi nhận:

Ngay từ 8h sáng, bà Nguyễn Thị Thương – vợ ông Đoàn Văn Vươn cùng với gia đình đã đáp chuyến xe ô tô từ quê nhà Hải Phòng lên trại giam Hoàng Tiến để chờ giây phút đoàn viên

Bà Nguyễn Thị Báu cùng hai con trai đang học lớp 6 và lớp 4 cũng đến đây từ sớm để đón chồng là anh Đoàn Văn Quý về nhà

Giây phút nghỉ ngơi bên quán nước cạnh cổng trại giam của người thân sau nhiều giờ đi xe đến trại giam đón ông Vươn - ông Quý
Đúng 8h, tại Hội trường Trại giam Hoàng Tiến, lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước được tiến hành cùng sự có mặt của gần 500 phạm nhân thuộc diện đặc xá

Ông Đoàn Văn Vươn (thứ 2 từ trái qua) nhận quyết định đặc xá của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhân dịp 70 năm Quốc khánh 2/9

Sau khi nhận quyết định đặc xá, chỉ sau khoảng 30 phút thì ông Vươn đã chính thức trở thành người tự do

 Ông Vươn xúc động bắt tay cảm ơn cán bộ trại giam trong thời gian qua đã động viên, giáo dục mình cải tạo tốt để được hưởng đặc xá của Nhà nước

Hai anh em ông Đoàn Văn Vươn – Đoàn Văn Quý vỡ òa hạnh phúc khi nhận tờ quyết định đặc xá
Cảm giác được trở lại cuộc sống thường nhật của hơn 3 năm về trước khiến cho ông Vươn vui mừng

Vừa ra đến cổng, ông Đoàn Văn Vươn đã được đông đảo người thân chia vui

Nụ cười hạnh phúc luôn nở trên môi người đàn ông 52 tuổi này

Những lo âu dần tan biến...

Ông Đoàn Văn Vươn chia sẻ, từ nay ông và gia đình sẽ cải tạo lại khu đầm tôm để sớm ổn định cuộc sống
Đình Tuệ - Cao Tuân

9 nhận xét:

  1. ngày ân xá đã được chủ tịch nước kí cho và bác ấy có thể quay về nhà trong sự hân hoan của nhiều người tuy là bác ấy có những lầm lỡ nhất định trong cuộc đời và bây giờ con đường rộng mở trước khuôn mặt của bác đó là hãy đi theo con đường đúng nghĩa đừng để cho thế lực phản động đánh đồn mua chuộc và lôi kéo đi vào con đường đen tối mong sao bác đi đúng đường

    Trả lờiXóa
  2. có vẻ bác này được lũ rận chủ quan tâm nhẩy, ai cũng quan tâm nhưng có lẽ cái trang blog này có thể nói là quan tâm quá mức không vậy ai lại làm lỗ liệu thế thì làm sao mà đi xuyên tạc đường lối chính sách của đảng của nhà nước được cơ chứ , đã là trang dân oan thì phải viết cho nó có hồn vào cho người đọc khó mà nhận ra đây là trang phản động chứ , rút kinh nghiệm nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giờ đố thằng dâm chủ nào dám tới nhà mà lôi kéo ông ấy đi kiện cáo "theo cách của bọn chúng" nữa đấy. Vài năm ở tù, được đặc xá với thời gian khá dài. Ra tù lại có thể thân thiết với cán bộ quản giáo thế kia. Chứng tỏ ông đã biết cái nào là đúng, cái nào là sai rồi. Giờ mấy lão dâm chủ đến chắc chỉ có ăn dép

      Xóa
  3. Đệt mợ...thế mới thấy, nhà nước thì quá khoan hồng, còn mấy thằng dâm chủ chúng mày thì cái củ cẹc gì cũng lôi ra nói được. Mấy thằng dâm chủ thấy ông Vương với cán bộ quản giáo thân mật như vậy có cảm thấy nhục cái mặt không??? Đầm tôm bỏ bê bao nhiêu năm, về không cải tạo lại mà nuôi, chả nhẽ để thế mà nuôi à. Phá phách cái đách gì ở đây.

    Trả lờiXóa
  4. Ngày lễ lớn của dân tộc cũng là ngày vui của toàn thể dân tộc ta, đối với những người đã từng lầm lỡ nhưng có quá trình cải tạo tốt thì sự đặc xá đã đem lại niềm vui vô bờ cho những con người đó và thân nhân của họ. Sự khoan hồng của pháp luật sẽ giúp cho những con người đó có thêm niềm tin để xây dựng lại cuộc sống mới, trở lại cuộc sống hoàn lương, hòa nhập với cộng đồng. Mong rằng họ biết suy nghĩ, không nghe lời dụ dỗ của những kẻ xấu cố tình kích động họ tiếp tục con đường vi phạm pháp luật, chống đối chính quyền.

    Trả lờiXóa
  5. Đảng Nhà Nước ta có những chính sách rất tốt, kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước ta Đảng Nhà Nước ta có chính sách khoan hồng đặc xá cho những phạm nhân cải tạo tốt, ông Vươn được ra tù trước thời hạn về với gia đình là nhờ có chính sách khoan hồng của Đảng Nhà Nước ta chúc ông sẽ có những bước đi mới tốt lên Đảng Nhà Nước ta luôn có chính sách hỗ trợ tao điều kiện giúp đỡ ông hòa nhập cuộc sống mới.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc mừng những phạm nhân được ân xá để trở về đời sống bình thường .Và qua đó cho thấy khoan hồng của pháp luật sẽ giúp cho những con người đó có thêm niềm tin để xây dựng lại cuộc sống mới, trở lại cuộc sống hoàn lương, hòa nhập với cộng đồng ,tránh những hành vi sai trái đã phạm phải từ trước .

      Xóa
  6. Chúc mừng anh em ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý đã được trả tự do!

    Các ông là những người can đảm, đã dám đứng lên chống cường hào ác bá thời đại để bảo vệ tài sản của mình!

    Việc tự vệ của các ông là chính đáng, vì chính Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã khẳng định rằng, việc "chính quyền" cưỡng chiếm khu đất của các ông là bất hợp pháp...Có nghĩa là các ông đã can đảm chống lại bọn cướp ngày!

    Tiếc là luật pháp bị "cưỡng hiếp" nên kẻ cướp thì được thăng quan tiến chức, còn các ông là những người can đảm chống cướp thì phải vào tù!

    Nhưng qua đêm đen trời sẽ sáng...ra khỏi đường hầm sẽ thấy ánh bình minh. Cầu chúc cho các ông và gia đình những gì tốt đẹp nhất...

    Trả lờiXóa
  7. Có vẻ sự kiện ông Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý được đặc xá tha tù trước thời hạn làm cho đám rận cảm thấy vui hơn thì phải.chúng tha hồ mà xuyên tạc bịa đặt rủ rê lôi kéo để hai ông đi theo con đường của chúng.nhưng nói cho chúng mày biết rằng với thời gian ở trong tù hai anh em nhà ông Vươn đã biết được những việc làm sai của mình,họ ăn năn hối lỗi và hứa sẽ làm những việc có ích cho xã hội.chính vì vậy cho dù chúng mày có rủ rê lôi kéo kiểu gì đi chăng nữa cũng chẳng bao giờ thay đổi được họ đâu.

    Trả lờiXóa