Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

Cảnh sát 141 hành hung dân gãy quai hàm.

Cập nhật tin :

 - Theo thông tin mới nhất, Ban GĐ Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định tạm đình chỉ tổ công tác Y5/141 bị tố đánh dân nhập viện để tiến hành phục vụ điều tra.

Ngày 17/3, trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Trần Thùy - PGĐ công an TP Hà Nội cho hay: Ban giám đốc Công an Hà Nội đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với tổ công tác Y5/141 để tiến hành điều tra, làm rõ.
Cũng theo ông Thùy, lãnh đạo Công an Hà Nội đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra công an Hà Nội trực tiếp điều tra, làm rõ.
Trước mắt, các chiến sỹ liên quan trong tổ công tác Y5 đã bị đình chỉ công tác.

  (NLĐO)- Trong khi phía CA cho rằng Nghiêm Duy Hoàng không đội MBH, bỏ chạy và tự gây tai nạn thì Hoàng và người dân chứng kiến lại “tố” Cảnh sát 141 CA Hà Nội đã đánh gẫy xương gò má người thanh niên 33 tuổi này vào chiều 14-3.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều nay 15-3, Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an Hà Nội) - cho biết đã nắm được sự việc trên thông qua báo cáo của Tổ công tác Y5 (141 Hà Nội).



CSGT đưa chiếc xe máy của anh Nghiêm Duy Hoàng khỏi hiện trường (ảnh người dân cung cấp)
Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 14-3, tại khu vực ngã tư Minh Khai - Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã xảy ra vụ  va chạm giữa người vi phạm giao thông (lỗi không đội mũ bảo hiểm - MBH) với tổ cảnh sát 141 của Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại đây, khiến người vi phạm giao thông bị chấn thương, ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Người vi phạm giao thông là anh Nghiêm Duy Hoàng (33 tuổi, quê ở huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, hiện đang tạm trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Sáng nay (ngày 15-3), tiếp xúc với phóng viên Báo Người Lao Động tại bệnh viện, anh Nghiêm Duy Hoàng cho biết, khoảng 15 giờ 30 ngày 14-3, khi đang điều khiển xe máy biển kiểm soát 29H1 - 048.16 lưu thông qua ngã tư Minh Khai - Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì bị một chiến sĩ trong tổ công tác 141 của Công an TP Hà Nội ra dấu hiệu yêu cầu dừng xe. Quá hoảng sợ vì lúc này trên đầu không đội MBH, anh Hoàng đã tăng ga định bỏ chạy.

Anh Nghiêm Duy Hoàng đang điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương trên người
Ngay lập tức có một người mặc thường phục chạy đuổi theo. Phía trước đầu xe máy của anh Hoàng cũng có một cảnh sát mặc sắc phục, trên áo có logo của lực lượng cảnh sát dùng dùi cui lao ra chặn lại.

“Lúc đó tôi định quay xe vòng lại để trốn thoát nhưng biết mình bị chặn, trên đường lại quá nhiều xe cộ nên đã dừng xe, giơ hai tay lên đầu. Tuy nhiên một trong hai người đó đã dí dùi cui điện vào mạng sườn, một người khác mặc sắc phục dùng dùi cui vụt vào mặt tôi. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đã nằm trong Bệnh viện Thanh Nhàn với rất nhiều vết thương ở xung quanh cổ, gẫy xương gò má” - anh Hoàng nói.

Thời điểm anh Nghiêm Duy Hoàng bị chích dùi cui điện rồi bị vụt dùi cui vào mặt, cổ đã có rất nhiều người dân sinh sống tại đó và đang lưu thông trên đường chứng kiến. Khi một số người lấy điện thoại, iPad ra chụp hình vụ việc thì bị lực lượng chức năng ngăn cản, xua đuổi. Một số người đã rút điện thoại gọi tới đường dây nóng của một số tờ báo để phản ánh. Sau đó đã có một số phóng viên xuống hiện trường chụp ảnh, ghi nhận sự việc.

Nặng nhất là vết thương gẫy xương gò má
Một số người dân đã cung cấp cho chúng tôi những bức ảnh chụp cảnh chiếc xe máy của anh Nghiêm Duy Hoàng nằm bên cạnh vết máu và sau đó được một CSGT đưa đi khỏi hiện trường. Xung quanh đó có vài CSGT và cảnh sát cơ động.

Khi chứng kiến anh Nghiêm Duy Hoàng với rất nhiều vết thương nằm bất động trên đường khoảng 15 phút, rất đông người dân đã xông vào bế anh Hoàng đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn gần đó cấp cứu.

Một trong những người đó là bà L. (đang sống tại quận Hoàng Mai) nói sẵn sàng đứng ra làm chứng vụ việc và cho biết khi bà và nhiều người khác lên tiếng phản ứng đã có những lời nói khó nghe của lực lượng thi hành công vụ. “Tôi dám tố cáo việc này là để làm phúc thôi. Họ làm thế là quá đáng quá, người dân rất bức xúc”- bà L. nói và cho biết sẽ có rất nhiều người dân đứng ra làm chứng cho việc này.

Một bác sĩ đang điều trị cho anh Nghiêm Duy Hoàng cho biết, ngoài những vết thương bầm tím ở phần cổ và phần lưng, thì chấn thương gẫy xương gò má bên phải là nặng nhất. 

Ngoài ra còn nhiều vết thương khác
Anh Nghiêm Duy Hoàng cho biết sẽ làm đơn tố cáo một số chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát 141 Hà Nội có hành vi lạm quyền, gây chấn thương nặng cho anh.

Trong khi đó, trao đổi với Báo Người Lao Động, Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an TP Hà Nội) - cho biết đã nắm được sự việc thông qua báo cáo của Tổ công tác 141/Y5 (141 Hà Nội). Ngày 15-3, ông đã có văn bản báo cáo Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Đại tá Thắng cũng cho biết, báo cáo của Tổ 141/Y5 cho biết anh Nghiêm Duy Hoàng vi phạm giao thông với lỗi không đội MBH. Khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe thì anh Hoàng đã quay đầu xe bỏ chạy và lao vào dải phân cách dẫn tới chấn thương như vậy.

  Đại tá Phạm Văn Hưng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn cảnh sát cơ động - Công an TP Hà Nội - cho biết sẽ tiến hành xác minh vụ việc. 



Người dân đối mặt với một đàn chó dữ.

352 nhận xét:

  1. Hình ảnh thì như thế nhưng sự việc diễn ra như thế nào thì cần phải xem xét và điều tra kĩ, Hay lại lợi dụng để nói xấu Công an

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chính quyền đang trở dại, đồng bào nên cẩn thận

      Xóa
    2. Tất cả chưa nói lên được điều gì đây mới chỉ là những nhận định phiến diện rất chủ quan và có chủ ý của tác giả câu trả lời sẽ sớm được cơ quan chức năng có thẩm quyền đưa ra.
      Còn cái thằng chọc kia mày lại phát bệnh à là cắn càn rồi.

      Xóa
    3. Trở dại thế có dại bằng thằng Chọc chó mày không hả, tốt nhất là nên đầu tư chất xám tí đi, cứ copy thế này là ngu đi đấy

      Xóa
    4. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  2. đây không phải là công na đánh dân, mà là bị tai nạn nên bị như thế,vụ tai nạm xảy ra, và công an tới hiện trường để làm rõ, vậy mà các ông lại nghĩ ra trò là công an đánh dân, thì tôi nghĩ các ông có trí tưởng tưởng khá là độc đáo, táo bạo, ghép hình lồng tiếng khá là trắng trợn và mang tính chuyên nghiệp đấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chính quyền đang trở dại, đồng bào nên cẩn thận

      Xóa
    2. Câu trả lời sẽ sớm quá không nên khẳng định trước điều gì và sai ắt sẽ pahir chịu trách nhiệm còn những người đưa tin sai sự thật cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi thiếu trách nhiệm của mình.

      Xóa
    3. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  3. chính quyền đang trở dại, đồng bào nên cẩn thận

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lúc nào cũng thấy cái mặt mày vậy, suốt ngày nói xằng nói bậy thế mày. lòng yêu nước của mày ở đâu không tham gia bảo vệ đất nước thì thôi cứ đi chống phá vậy

      Xóa
    2. chính quyền đang trở dại, đồng bào nên cẩn thận

      Xóa
    3. Pham Hong ơi
      Nói tới lòng yêu nước với cái đám chúng nó khác gì nước đổ đầu vịt chúng trong chúng nó không tồn tại 2 từ cao cả là "yêu nước" đâu chúng nó chỉ có phá và chống thôi.

      Xóa
    4. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  4. Cái trò này còn lạ gì, lần trước cũng có 1 vụ kêu là bị cảnh sát giao thông đánh, điều tra ra là chạy csgt, tông vào cái biển báo, người dân bên ngoài chưa biết đầu cua tai nheo ra sao, có sẵn ác cảm vs csgt nên hùa theo, ngoài mấy cái ảnh của nạn nhân ra có bằng chứng nào là csgt đánh ko?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chính quyền đang trở dại, đồng bào nên cẩn thận

      Xóa
    2. Cái gì mà khi tổ công tác 141 yêu cầu dừng xe thì "do sợ quá trên đầu không đội mũ bảo hiểm nên bỏ chạy" các bạn thấy có vấn đề không chống người thi hành công vụ rõ ràng mà lại còn bày đặt do sợ quá vì trên đầu không đội mũ bảo hiểm. Còn phần phía sau hãy chờ kết quả chưa nên kết luận vội.

      Xóa
    3. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  5. Toàn xuyên tạc sự thật trắng trợn chẳng ai tin đâu bạn, nếu có vi phạm thì chắc chắn bị xử lí công khai rồi, không đến lượt bạn lên mà chém gió

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chính quyền đang trở dại, đồng bào nên cẩn thận

      Xóa
    2. Chúng ta cùng chờ kết quả cuối cùng từ phía công an thành phố hà nội sau khi làm rõ vụ việc nhưng theo nhận định của tôi thì rất có thể tên kia vi phạm giao thông khi được yêu cầu dừng xe thì bỏ chạy rồi gây tai nạn khiến chính mình bị thương.

      Xóa
    3. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
    4. Oài, toàn cao thủ bàn phím ở đây thôi. Trắng trợn bôi nhọ đảng và nhà nước Việt Nam. Nếu không có ĐCS, liệu Việt Nam có đc như ngày hôm nay không

      Xóa
    5. Ải Nam Quan bây giờ ở đâu, Trường Hoàng Sa bây giờ ở đâu??? đảng ơi là đảng...chó ơi là chó, đảng chó ơi là đảng chó he he he....

      Xóa
  6. Ca dao thời chống cộng sản

    Cù Huy Hà Bảo (Danlambaovn)

    Ai đem cộng sản sang sông
    Để cho cộng sản diệt dòng giống tiên
    Trọng ơi thương lấy Dũng cùng
    Tuy rằng khác ý nhưng chung đảng hèn

    Một cây làm chẳng nên non
    Trọng sang cộng dũng ta còn khổ hơn
    Công cha như núi thái sơn
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

    Một lòng theo nước Trung Hoa
    Cho tròn bốn tốt mới là anh em
    Ước gì cho gió nổi lên
    Thổi bay cộng sản những tên giết người

    Nói lời phải giữ lấy lời
    Đừng như Trọng lú nói rồi quên ngay
    Ba đồng một nắm trầu cay
    Hoàng sa đảng bán từ ngày còn không

    Công Hàm chữ ký của Đồng
    Bây giờ còn chối lòng vòng làm chi
    Dũng nhất Sang Trọng đứng nhì
    Trong ba thằng ấy Hùng thì đứng ba

    Trăm năm trong cõi người ta
    Thằng dân với đảng vốn là ghét nhau
    Trải qua mấy cuộc bể dâu
    Thằng dân quá khổ đảng giàu thêm ra

    Con ơi nhớ lấy lời cha
    Nếu còn cộng sản Trường Sa của tàu
    Đảng ơi chớ vội cười lâu
    Cười người yêu nước hôm sau người cười

    Chơi bạn trọn bạn mà chơi
    Trọn chồng có đảng là đời tiêu tan
    Đàn kêu tích tịch tình tang
    Bao giờ hết cảnh dân oan bao giờ

    Bạc liêu nước chảy lờ đờ
    Chị Tần có mẹ mới vừa tự thiêu
    Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
    Đừng nghe cộng sản nói điêu vô cùng

    Bây giờ Kiên Hỏi Trọng Khùng (1)
    Bỏ đi điều bốn luật rừng được chưa
    Kiên hỏi thì Trọng xin thưa
    Mai tao đuổi việc,cho chừa nhé con

    Còn trời còn nước còn non
    Nếu còn cộng sản dân còn khổ đau
    À ơi... ví dầu ví dậu ví dâu
    Đảng ta đánh Mỹ cho tàu cho nga

    Má ơi đừng gả con xa
    Gả con qua mỹ để mà yên thân
    Má ơi đừng gả con gần
    Công An bộ đội cù lần học ngu (2)

    Lên chùa thấy phật muốn tu
    Về nhìn đảng cướp muốn tù cho xong
    Mấy đời bánh đúc có xương
    Mấy đời cộng sản nó thương dân nghèo (3)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng mày chỉ giỏi mấy cái trò hề này thôi Chọc à. Với cái lũ bán nước, xuyên tạc đủ điều để chống phá chế độ chống phá Đất nước chống phá dân tộc như chúng mày cũng chỉ suốt ngày chui rúc trong bóng tối chui rúc trong những cái vỏ bọc không bao giờ thấy ánh mặt trời đâu.

      Xóa
    2. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
    3. Thơ hay đấy, làm trò cười thì cũng đc đấy, coppy về cho trẻ con nó đọc nó bảo thằng Mĩ làm thơ ah anh!

      Xóa
    4. Ải Nam Quan bây giờ ở đâu, Trường Hoàng Sa bây giờ ở đâu??? đảng ơi là đảng...chó ơi là chó, đảng chó ơi là đảng chó he he he....

      Xóa
  7. Có cả clip cơ ah, sao mà nội dung chả liên quan gì tới bài viết thế, thế thì up lên làm cái con mẹ gì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chính quyền đang trở dại, đồng bào nên cẩn thận

      Xóa
    2. Chúng nó chắp nối luyên thuyên ấy mà chắp nối hòng lừa người đọc chúng nó cứ nghĩ bạn đọc người ta ngớ ngẩn như chúng ấy mà chúng làm cái trò mèo ấy.

      Xóa
    3. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  8. Bài viết vớ vẩn xuyên tạc sự thật chả ra làm sao cả, được cái clip cũng chả liên quan gì đến bài viết nữa, viết gì ngu vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chính quyền đang trở dại, đồng bào nên cẩn thận

      Xóa
    2. Bài viết thì chúng ăn cắp đại đa số rồi có thêm chút muối chút mắm với ghép cái clip ở đẩu ở đâu có nội dung trả ăn nhập với câu chuyện gì cả.
      Còn về phía câu chuyện là cả một sự vô lý chúng ta hãy chờ kết quả cuối cùng từ phía CA Hà Nội.

      Xóa
    3. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  9. Chọc chó lại có câu mới kia anh em ơi, sao mà càng ngày câu càng ngắn thế, do não cũng càng ngày càng ngắn đi ah?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày xưa chửi Mỹ hơn người
      Ngày nay nịnh Mỹ hơn mười lần xưa
      Ngày xưa đánh Mỹ không chừa
      Ngày nay con cái lại lùa sang đây
      Ngày xưa Mỹ xấu, Đảng hay
      Ngày nay đảng ngửa hai tay... xin tiền
      Ngày xưa chống Mỹ chống Tây
      Ngày nay chống gậy ăn mày áo cơm!
      Ngày đi Ðảng gọi 'Việt gian'
      Ngày về Ðảng lại chuyển sang 'Việt kiều'
      Chưa đi: phản động trăm chiều
      Ði rồi: thành khúc ruột yêu ngàn trùng

      Xóa
    2. Cái đám đi cắn thuê rúc trong cái vỏ Chọc kia càng ngày càng ngông cuồng chúng không coi ai ra gì cả không biết là còn cái gì chúng không xuyên tạc ra để bôi xấu Đảng và nhà nước nữa không. Các cụ có câu "Điếc không sợ súng đây mà" để rồi khi chúng đứng trước vành móng ngựa xem chúng có ngông được nữa không.

      Xóa
    3. Thơ này do chọc chó sáng ta. cần có tiêu đề cho bài thơ này nhỉ? Gọi là "thơ chó" thơ này chỉ được đọc từ những miệng chó của mày thôi.

      Xóa
    4. :)) thằng này cũng văn thơ phết

      Xóa
    5. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  10. Bài viết giẻ rách, đi copy lại thì copy cho đúng nguyên văn nhé, lồng vào cái clip chẳng liên quan gì, đúng là mấy thằng điên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chính quyền đang trở dại, đồng bào nên cẩn thận

      Xóa
    2. Đúng là quá rách sáng mình có đọc phong phanh trên báo giờ thấy bọn này copy rồi gắn thêm cái clip vớ vẩn vào.
      Về vụ việc đó thì chưa có kết luận chính thức chúng nó định vin vào đó đây mà.

      Xóa
    3. chuẩn bạn, toàn mấy cái đéo liên quan chi đến nhau

      Xóa
    4. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  11. Blog nổi phết nhỉ, mới đăng bài đã có mấy chục comt, có khi đi đăng quảng cáo khoan cắt bê tông chắc đắt khách phải biết

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chính quyền đang trở dại, đồng bào nên cẩn thận

      Xóa
    2. Có cái mũ bảo hiểm cũng ko đội, chứng tỏ đéo có não mà cần bảo vệ

      Xóa
    3. chính quyền đang trở dại, đồng bào nên cẩn thận

      Xóa
  12. Nói chung cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó thôi, mình đọc cái bài viết này thấy chả logic cái gì, đọc là biết xuyên tạc sự thật rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chính quyền đang trở dại, đồng bào nên cẩn thận

      Xóa
    2. Về nhân vật trong ảnh thấy cũng không phải hạng vừa rồi lại còn không đội mũ bảo hiểm nên khi có yêu cầu dừng sợ quá bỏ chạy thì nó logic ở đâu ăn nhập ở đâu.

      Xóa
    3. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  13. KO hiểu cho cái clip kia vào làm gì, chả liên quan gì đến nội dụng bài viết luôn, viết bài ngu thế hả bạn, viết thế chả ai tin đâu nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chính quyền đang trở dại, đồng bào nên cẩn thận

      Xóa
    2. Bài viết thì là copy nhưng mà clip là do chúng túm tạm một cái ở đâu vào thì nó liên quan làm sao đươc còn về thông tin này thì tới chưa chắc chắn được vì câu chuyện thấy rất thiếu sự logic.

      Xóa
    3. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  14. Bạn à, công an luôn chấp hành đúng kỉ luật pháp luật nhà nước,đừng nên bịa chuyện mà bôi nhọ công an như thế nhé, nếu là sự thật thì đã lên tivi và xử lí công khai rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chính quyền đang trở dại, đồng bào nên cẩn thận

      Xóa
    2. Đúng vậy Long thanh CA đặc biệt là tổ công tác 141 luôn chấp hành nghiêm pháp luật cũng như kỷ luật về phía nhân vật kia thì cũng không vừa đâu còn câu chuyên thì chưa được hợp lý cho lắm.

      Xóa
    3. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  15. Ông này bị tai nạn rồi công an đến giải quyết chứ không phải là bị công an đánh đâu nhé, xuyên tạc sự thật trắng trợn thế bạn,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chính quyền đang trở dại, đồng bào nên cẩn thận

      Xóa
    2. Rất có thể mà tới 80 - 90 % là tên này chống người thi hành công vụ bỏ chạy rồi bị tai nạn chứ như bài viết nói thì không hợp lý cho lắm. Khi vi phạm được yêu cầu dừng xe thì anh ta không dừng mà bỏ chạy thì không phải hạng vừa đâu.

      Xóa
    3. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  16. Ca dao thời chống cộng sản

    Cù Huy Hà Bảo (Danlambaovn)

    Ai đem cộng sản sang sông
    Để cho cộng sản diệt dòng giống tiên
    Trọng ơi thương lấy Dũng cùng
    Tuy rằng khác ý nhưng chung đảng hèn

    Một cây làm chẳng nên non
    Trọng sang cộng dũng ta còn khổ hơn
    Công cha như núi thái sơn
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

    Một lòng theo nước Trung Hoa
    Cho tròn bốn tốt mới là anh em
    Ước gì cho gió nổi lên
    Thổi bay cộng sản những tên giết người

    Nói lời phải giữ lấy lời
    Đừng như Trọng lú nói rồi quên ngay
    Ba đồng một nắm trầu cay
    Hoàng sa đảng bán từ ngày còn không

    Công Hàm chữ ký của Đồng
    Bây giờ còn chối lòng vòng làm chi
    Dũng nhất Sang Trọng đứng nhì
    Trong ba thằng ấy Hùng thì đứng ba

    Trăm năm trong cõi người ta
    Thằng dân với đảng vốn là ghét nhau
    Trải qua mấy cuộc bể dâu
    Thằng dân quá khổ đảng giàu thêm ra

    Con ơi nhớ lấy lời cha
    Nếu còn cộng sản Trường Sa của tàu
    Đảng ơi chớ vội cười lâu
    Cười người yêu nước hôm sau người cười

    Chơi bạn trọn bạn mà chơi
    Trọn chồng có đảng là đời tiêu tan
    Đàn kêu tích tịch tình tang
    Bao giờ hết cảnh dân oan bao giờ

    Bạc liêu nước chảy lờ đờ
    Chị Tần có mẹ mới vừa tự thiêu
    Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
    Đừng nghe cộng sản nói điêu vô cùng

    Bây giờ Kiên Hỏi Trọng Khùng (1)
    Bỏ đi điều bốn luật rừng được chưa
    Kiên hỏi thì Trọng xin thưa
    Mai tao đuổi việc,cho chừa nhé con

    Còn trời còn nước còn non
    Nếu còn cộng sản dân còn khổ đau
    À ơi... ví dầu ví dậu ví dâu
    Đảng ta đánh Mỹ cho tàu cho nga

    Má ơi đừng gả con xa
    Gả con qua mỹ để mà yên thân
    Má ơi đừng gả con gần
    Công An bộ đội cù lần học ngu (2)

    Lên chùa thấy phật muốn tu
    Về nhìn đảng cướp muốn tù cho xong
    Mấy đời bánh đúc có xương
    Mấy đời cộng sản nó thương dân nghèo (3)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng mày không cần cắn người dân Việt cũng biết chúng mày là ai rồi Chọc à chúng mày càng cắn dân tộc cắn đất nước thì người Việt càng thêm khinh thường và phỉ nhổ vào cái lũ chúng mày. Cứ ở đó mà chống mà phá mà viết láo toét nên nhớ rằng "Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát"

      Xóa
    2. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  17. Bảo có ảnh, clip ở hiện trường cơ mà. Nó ở đâu vậy lại đưa cái clip chẳng liên quan và mấy cái ảnh chụp trong bệnh viện. Lại bày đặt bịa chuyện. Tai nạn do bỏ chạy lại được những miệng lưỡi nhân hóa thành lực lượng 141 gây ra thương tích.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Đảng csVN cúi đầu uốn gối, cam chịu cắt đất đai của đất nước, ngậm hơi nuốt nhục dâng quyền lợi của nhân dân cho TQ
      .
      Bè đảng csVN PHẢN ĐỘNG PHẢN QUỐC HÈN VỚI GIẶC ÁC VỚI DÂN
      .
      PHẢN QUỐC: dâng đất nước cho TQ để được còn đảng, còn mình !
      .
      PHẢN DÂN: bán dân làm nô lệ lao động, gái thì làm nô lệ tình dục
      Reply ·

      Xóa
    2. Bình luận dưới góc nhìn của kẻ thiếu văn hóa. Mày quên mày được sinh ra ở đâu ah? Quê hương đất nước mà mày cũng chủi máng. Con chó nó còn mừng chủ. Mày không bằng con chó.

      Xóa
    3. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  18. Chụp được nhiều ảnh nhỉ, có cả clip cơ đấy, clip thì chả liên quan, ảnh chụp ở bệnh viện, cần thì tôi chụp cho cả trăm tấm, nói chung ko có sức thuyết phục

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Việt gian rất hèn và ngu. Hèn vì mất quyền con người, bị áp bức, bóc lột mà chẳng dám nói hay hành động gì. Ngu vì bị TQ lấn áp hay hủy hoại nhưng vẫn một lòng tôn thờ CS
      .
      Đảng csVN cúi đầu uốn gối, cam chịu cắt đất đai của đất nước, ngậm hơi nuốt nhục dâng quyền lợi của nhân dân cho TQ
      .
      Bè đảng csVN PHẢN ĐỘNG PHẢN QUỐC HÈN VỚI GIẶC ÁC VỚI DÂN
      .
      PHẢN QUỐC: dâng đất nước cho TQ để được còn đảng, còn mình !
      .
      PHẢN DÂN: bán dân làm nô lệ lao động, gái thì làm nô lệ tình dục
      Reply ·

      Xóa
    2. Cái bọn phản động đã hèn lại còn ngu chỉ biết chui rúc trong bóng tối vu khống Đảng bôi xấu đất nước bằng những thủ đoạn vô cùng hèn hạ những kẻ bán nước như chúng cái đám Chọc chúng mày nghĩ rằng sẽ có kết cục tốt đẹp sao?
      Gieo nhân nào gặp quả ấy hãy nhớ điều đó nghe chưa.

      Xóa
    3. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  19. sự việc đang được làm rõ và ai vi phạm thì sẽ bị pháp luật xét xử nghiêm minh, khi chưa có kết luận chính thức thì đừng nghe những thông tin không đáng tin cậy nhằm mục đích khác nhau

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  20. trang này toàn lợi dụng những chuyện chưa xác minh rõ sự thật để đi xuyên tạc, nói xấu cán bộ, chống phá chế độ. thế thì những bài viết trên trang này thì ai tin được cơ chứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  21. những bức ảnh đăng cùng bài viết chẳng có sự ăn khớp với nhau, không thuyết phục. những bài viết của bọn này chẳng có tí thuyết phục.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
    2. người dân đang phải nghe những tiếng gầm rũ, la hét của những con người đội lốp thú. những con "rận". hút máu đồng bào, tổ quốc.

      Xóa
    3. Ải Nam Quan bây giờ ở đâu, Trường Hoàng Sa bây giờ ở đâu??? đảng ơi là đảng...chó ơi là chó, đảng chó ơi là đảng chó he he he....

      Xóa
  22. Muốn kết tội ai thì cũng phải có bằng chứng nhé, 1 đống ảnh vs clip chẳng có tí thuyết phục nào cả, dựa vào mấy lời người dân truyền miệng nhau rồi chụp mũ, kết luận ngay là ko hợp lý chút nào

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  23. Lại thêm bài viết lợi dụng những việc chưa được làm sáng tỏ nói xấu Đảng, bôi nhọ lực lượng 141.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  24. Bọn CSVN thật vô học và côn đồ, chỉ biết ăn hiếp dân lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không lực lượng công an Việt Nam luôn hành động bảo vệ cuộc sống của nhân dân và chống lại những kẻ phản động, bán nước như là "nặc danh" này

      Xóa
    2. Vô học hay côn đồ không ai khác chính là chúng mày chúng mày không biết có ăn có học không nhưng đi làm những cái việc xấu xa nhất trên đời này đó là bán nước thì chúng mày có lẽ không nên xếp ngang với lưu manh côn đồ cũng không bằng loài cầm thú.

      Xóa
    3. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  25. nhìn các vết thương chắc chắn là bị ngã rồi. đừng lợi dụng chuyện này mà nói lung tung, sai sự thật

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  26. Chọc Chó : con chó không biết xấu hổ, ai xin tiền của Mỹ ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  27. Bọn này cố tình bày chuyện thêm thắt vào, không thể tin được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  28. Câu chuyện không được hợp lý cho lắm về một số tình tiết mặc dù đã được chỉnh sửa có ý đồ rồi. Hành vi chống người thi hành công vụ thì quá rõ còn về việc mà tác giả bài viết nói thì nên xem xét lại.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  29. Các cụ có câu "Tam sao thất bản" chưa biết sự tình thế nào nhưng mỗi báo lại xào xáo thêm tý mỗi báo viết một kiểu còn chủ cái blog này thì copy về gắn thêm một cái clip vào rất có ý đồ nhưng đó là một sự ghép nối quá ngớ ngẩn không ăn nhập gì vào vấn đề cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  30. Tất cả hồi sau sẽ rõ hiện đây chỉ là những thông tin của những trang tin không chính thống không nên tin những thông tin này có thể vấn đề sẽ bị họ thay đổi sự thật bị họ bỏ qua với ý đồ khác. Cơ quan có thẩm quyền sẽ vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc để chúng ta có câu trả lời thỏa đnags.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  31. Dẹp giùm mấy trò khỉ đi mấy cha nội.
    Chưa thấy ở đâu kỳ cục, kỳ khôi và quái đản như ở cái xứ của Việt gian Cộng Sản. Kêu gọi người ta góp ý để sửa đổi hiến pháp, khi người người nhà nhà hăng hái góp ý thì lại chặn...họng người ta
    http://phivu2.blogspot.com/2013/03/dep-gium-may-tro-khi-i-may-cha-noi.html
    Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư trả lời GS Tương Lai
    http://diendancongnhan.blogspot.com/2013/03/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-gui-thu.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đọc mấy bài viết của blogger đó mà cũng tin được, giáo sư tương lai cái gì đó cũng chỉ là trò lừa đảo của mấy người thôi

      Xóa
    2. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  32. Đọc bài thằng này viết ngu thế, bỏ chạy và chống người thi hành công vụ nên mới bị ăn dùi cui đấy chứ, viết gì mà bỏ đi phần là người thanh niên đó đã chống lại người thi hành công vụ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  33. ý thức kém, đã biết ra đương phải đội mũ bảo hiểm lại còn ko đội, khi bị tuýp còi lại còn bỏ chạy giữa lúc đường đông người, thử hỏi nếu ko phạt anh ta thì sẽ có nhiều người như thế, xã hội loạn mất

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  34. cần phải nhìn vụ việc bằng con mắt khách quan và tường tận, đọc những bài viết này ko biết có bao nhiều % là đúng sự thật đây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  35. Cần phải xem xét kĩ lưỡng để xác định ai là người có lỗi ở đây. Và phải có biện pháp xử lí xứng đáng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  36. tin gì lời của mấy bọn rận thối, toàn có lấy những tin bịa đặt ra nói xấu chế độ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  37. cần có sự điều tra để kết luận sự chính xác của vụ việc, ai có tội thì sẽ xử lý nghiêm, biết đâu đây lại là bài viết nhằm bôi nhọ chính quyền xuyên tạc sự thật

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  38. Việc không đội mũ là trái với quy định của pháp luật cần được xử lý, còn vụ việc bị thương liệu có phải do bị đánh hay không thì cần làm rõ tránh để những kẻ chống đối lợi dụng tuyên truyền nói xấu Đảng nhà nước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. sai thì phạt, những gì đã quy định trong pháp luật thì sẽ áp dụng vào thực tế, như thế mới nghiêm minh,ổn định xã hội mới được giữ vũng, và vụ việc lồng ghép, đưa thông tin sai lach, tuyên truyền phản động này cũng sẽ bị như thế, phải chịu sự trừng trị của pháp luật để bảo vệ nhân dân

      Xóa
    2. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  39. Các cơ quan chức năng đã vào cuộc và sẽ sớm có những kết luận cụ thể, mọi việc sẽ được đưa ra ánh sáng, nếu có sai phạm sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật chứ không có chuyện nương nhẹ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  40. Liệu đây có phải thực tế không hay lại là một luận điệu tuyên truyền nói xấu Đảng nhà nước của bọn phản động, chúng ta nên tỉnh táo trước những luận điệu này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  41. Cả một bầy dư luận viên ăn không ngồi rồi làm tay sai cho bọn chính quyền ăn cướp của dân lành. Chúng bay phải biết chả thằng chính quyền nào trả lương cho bọn bây cả. Chúng lấy tiền của dân đóng thuế để trả cho bọn bây. Để rồi chúng bây theo đuôi họ và chống lại nhân dân. Bọn hèn mạt, bỉ ổi, vô liêm sĩ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. hoan hô tinh thần tự thẹn của ngọc trân, nhận xét của ngọc trân dơ dáy bẩn thiểu quá nên tự hổ thẹn xóa bỏ, các chó dại viên khác nên lấy đó làm gương mà tự sửa mình nhé

      Xóa
  42. rõ ràng là anh này đi sai luật giao thông khi bị gọi vào xử phạt thì bỏ chạy rồi tự gây tai nạn cho mình lại vu khống cho cơ quan chức năng là đánh người, thật đúng là không thể chấp nhận

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả một bầy dư luận viên ăn không ngồi rồi làm tay sai cho bọn chính quyền ăn cướp của dân lành. Chúng bay phải biết chả thằng chính quyền nào trả lương cho bọn bây cả. Chúng lấy tiền của dân đóng thuế để trả cho bọn bây. Để rồi chúng bây theo đuôi họ và chống lại nhân dân. Bọn hèn mạt, bỉ ổi, vô liêm sĩ.

      Xóa
  43. đi xe sai luật rồi còn bỏ chạy, nhưng theo lời kẻ của anh này là bị dùi cui đập vào mặt. vô lý dùi cui sao có thể gây ra đc vết thương như thế đc? ở đây có chuyện mòe ám cần phải làm rõ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả một bầy dư luận viên ăn không ngồi rồi làm tay sai cho bọn chính quyền ăn cướp của dân lành. Chúng bay phải biết chả thằng chính quyền nào trả lương cho bọn bây cả. Chúng lấy tiền của dân đóng thuế để trả cho bọn bây. Để rồi chúng bây theo đuôi họ và chống lại nhân dân. Bọn hèn mạt, bỉ ổi, vô liêm sĩ.

      Xóa
  44. ở đây mà người bị nạn nói là bị 1 vật có cạnh va đập vào thì còn có khả năng chứ dùi cui thì không thể gây ra như vậy. cần phải làm rõ vụ việc này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả một bầy dư luận viên ăn không ngồi rồi làm tay sai cho bọn chính quyền ăn cướp của dân lành. Chúng bay phải biết chả thằng chính quyền nào trả lương cho bọn bây cả. Chúng lấy tiền của dân đóng thuế để trả cho bọn bây. Để rồi chúng bây theo đuôi họ và chống lại nhân dân. Bọn hèn mạt, bỉ ổi, vô liêm sĩ.

      Xóa
  45. có lực lượng chức năng làm việc mà cò vi phạm như vậy nếu không có 141 chắc sẽ không biết mấy chàng thanh niên sẽ như thế nào? ở đây ai có lỗi thì phải xử lý làm rõ. không thể nghe từ 1 phía được. tất cả phải làm rõ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả một bầy dư luận viên ăn không ngồi rồi làm tay sai cho bọn chính quyền ăn cướp của dân lành. Chúng bay phải biết chả thằng chính quyền nào trả lương cho bọn bây cả. Chúng lấy tiền của dân đóng thuế để trả cho bọn bây. Để rồi chúng bây theo đuôi họ và chống lại nhân dân. Bọn hèn mạt, bỉ ổi, vô liêm sĩ.

      Xóa
  46. ồ, không thấy là va vào giải phân cách đó ak chứ ai lại chém gió thế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả một bầy dư luận viên ăn không ngồi rồi làm tay sai cho bọn chính quyền ăn cướp của dân lành. Chúng bay phải biết chả thằng chính quyền nào trả lương cho bọn bây cả. Chúng lấy tiền của dân đóng thuế để trả cho bọn bây. Để rồi chúng bây theo đuôi họ và chống lại nhân dân. Bọn hèn mạt, bỉ ổi, vô liêm sĩ.

      Xóa
  47. Vãi, bọn này viết văn chém gió ghê thật, chém như thế thì bố thằng nào tin đây, làm đéo có chuyện công an tự dưng đánh người như thế được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả một bầy dư luận viên ăn không ngồi rồi làm tay sai cho bọn chính quyền ăn cướp của dân lành. Chúng bay phải biết chả thằng chính quyền nào trả lương cho bọn bây cả. Chúng lấy tiền của dân đóng thuế để trả cho bọn bây. Để rồi chúng bây theo đuôi họ và chống lại nhân dân. Bọn hèn mạt, bỉ ổi, vô liêm sĩ.

      Xóa
  48. lại là 2 chữ " ý thức" lại hiện lên, chả nhẻ lại đổ tội cho không co tiền mua mũ. lại thành ra cái cớ cho người ta xuyên tạc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả một bầy dư luận viên ăn không ngồi rồi làm tay sai cho bọn chính quyền ăn cướp của dân lành. Chúng bay phải biết chả thằng chính quyền nào trả lương cho bọn bây cả. Chúng lấy tiền của dân đóng thuế để trả cho bọn bây. Để rồi chúng bây theo đuôi họ và chống lại nhân dân. Bọn hèn mạt, bỉ ổi, vô liêm sĩ.

      Xóa
  49. Mấy con rận bán nước này ngu thật đấy, viết bài chém gió mà cũng không biết đường chém, chém toàn cái không thể thì ai mà tin được chứ. Đúng là rận thì chỉ có hút máu thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả một bầy dư luận viên ăn không ngồi rồi làm tay sai cho bọn chính quyền ăn cướp của dân lành. Chúng bay phải biết chả thằng chính quyền nào trả lương cho bọn bây cả. Chúng lấy tiền của dân đóng thuế để trả cho bọn bây. Để rồi chúng bây theo đuôi họ và chống lại nhân dân. Bọn hèn mạt, bỉ ổi, vô liêm sĩ.

      Xóa
  50. Nhìn mấy cái viết thương đấy là biết là do tai nạn rồi, bọn này chém gió ngu vãi lồn ra, ngu thế bị bọn thù địch mua chuộc là phải thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả một bầy dư luận viên ăn không ngồi rồi làm tay sai cho bọn chính quyền ăn cướp của dân lành. Chúng bay phải biết chả thằng chính quyền nào trả lương cho bọn bây cả. Chúng lấy tiền của dân đóng thuế để trả cho bọn bây. Để rồi chúng bây theo đuôi họ và chống lại nhân dân. Bọn hèn mạt, bỉ ổi, vô liêm sĩ.

      Xóa
  51. thông tin bài viết này đã có phần hư cấu sự thật so với tin gốc được đăng tải để nhằm thổi phồng sựu việc lên đây mà. đã vi phạm không đội mũ còn có hành vi bỏ chạy rồi bị ngã, lại quay sang vu khống cho công an. thật không thể chấp nhận nổi, những người như thế thì nên có hình phạt với khung hình phạt nặng nhất cho chừa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả một bầy dư luận viên ăn không ngồi rồi làm tay sai cho bọn chính quyền ăn cướp của dân lành. Chúng bay phải biết chả thằng chính quyền nào trả lương cho bọn bây cả. Chúng lấy tiền của dân đóng thuế để trả cho bọn bây. Để rồi chúng bây theo đuôi họ và chống lại nhân dân. Bọn hèn mạt, bỉ ổi, vô liêm sĩ.

      Xóa
  52. Thằng này chắc là có tội gì sợ công an bắt nên bị tai nạn rồi, công an làm đéo có chuyện đánh người thế chứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả một bầy dư luận viên ăn không ngồi rồi làm tay sai cho bọn chính quyền ăn cướp của dân lành. Chúng bay phải biết chả thằng chính quyền nào trả lương cho bọn bây cả. Chúng lấy tiền của dân đóng thuế để trả cho bọn bây. Để rồi chúng bây theo đuôi họ và chống lại nhân dân. Bọn hèn mạt, bỉ ổi, vô liêm sĩ.

      Xóa
  53. Không thể có chuyện đấy được, công an mà ngang nhiên đánh người thế thì bị đuổi việc hết à, bọn này nói láo thật, ai mà tin được chứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả một bầy dư luận viên ăn không ngồi rồi làm tay sai cho bọn chính quyền ăn cướp của dân lành. Chúng bay phải biết chả thằng chính quyền nào trả lương cho bọn bây cả. Chúng lấy tiền của dân đóng thuế để trả cho bọn bây. Để rồi chúng bây theo đuôi họ và chống lại nhân dân. Bọn hèn mạt, bỉ ổi, vô liêm sĩ.

      Xóa
  54. thằng này chắc là thuộc từng lớp xã hội đen, bị côn đố đánh cho rồi vu khống đây mà, chứ công an thì rảnh rỗi gì mà đi đánh người cho bẩn tay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả một bầy dư luận viên ăn không ngồi rồi làm tay sai cho bọn chính quyền ăn cướp của dân lành. Chúng bay phải biết chả thằng chính quyền nào trả lương cho bọn bây cả. Chúng lấy tiền của dân đóng thuế để trả cho bọn bây. Để rồi chúng bây theo đuôi họ và chống lại nhân dân. Bọn hèn mạt, bỉ ổi, vô liêm sĩ.

      Xóa
    2. Mày chửi thằng nào thế thằng ngu kia, tao là dân chứ ai là dân nữa, mày chắc chắn là thằng phản động không phải dân việt, chạy theo bọn ngụy rồi

      Xóa
    3. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  55. trang này chuyên đưa tin tức phản động, mọi người hãy cẩn thận với những lời lẽ của bon chúng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả một bầy dư luận viên ăn không ngồi rồi làm tay sai cho bọn chính quyền ăn cướp của dân lành. Chúng bay phải biết chả thằng chính quyền nào trả lương cho bọn bây cả. Chúng lấy tiền của dân đóng thuế để trả cho bọn bây. Để rồi chúng bây theo đuôi họ và chống lại nhân dân. Bọn hèn mạt, bỉ ổi, vô liêm sĩ.

      Xóa
  56. Mấy bọn phản động đáng chết, đã bán nước thì im con mẹ mồm chúng mày đi lại còn nói xấu, nói xuyên tạc như vậy, đéo ai tin chúng mày đâu, sớm muộn chúng mày cũng bị công an tìm bắt chừng trị theo pháp luật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả một bầy dư luận viên ăn không ngồi rồi làm tay sai cho bọn chính quyền ăn cướp của dân lành. Chúng bay phải biết chả thằng chính quyền nào trả lương cho bọn bây cả. Chúng lấy tiền của dân đóng thuế để trả cho bọn bây. Để rồi chúng bây theo đuôi họ và chống lại nhân dân. Bọn hèn mạt, bỉ ổi, vô liêm sĩ.

      Xóa
  57. báo chi đưa tin là vụ viêc đang được điều tra làm rõ mà,nhưng làm gì có chuyện công an hành xử như vậy với dân, họ là người am hiểu pháp luật, họ biết quyền hạn củ họ như thế nào mà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả một bầy dư luận viên ăn không ngồi rồi làm tay sai cho bọn chính quyền ăn cướp của dân lành. Chúng bay phải biết chả thằng chính quyền nào trả lương cho bọn bây cả. Chúng lấy tiền của dân đóng thuế để trả cho bọn bây. Để rồi chúng bây theo đuôi họ và chống lại nhân dân. Bọn hèn mạt, bỉ ổi, vô liêm sĩ.

      Xóa
  58. Ai cũng biết là trang này là trang phản động rồi, mọi người vào đây để chửi chúng nó cho vui ấy mà, phải phản bác lại bọn chúng ngay không chúng được đà lại lấn tới

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả một bầy dư luận viên ăn không ngồi rồi làm tay sai cho bọn chính quyền ăn cướp của dân lành. Chúng bay phải biết chả thằng chính quyền nào trả lương cho bọn bây cả. Chúng lấy tiền của dân đóng thuế để trả cho bọn bây. Để rồi chúng bây theo đuôi họ và chống lại nhân dân. Bọn hèn mạt, bỉ ổi, vô liêm sĩ.

      Xóa
  59. miễn dịch với những tin tức kiểu này vì đậm mùi phản động, chỉ có những kẻ phản bộ tổ quốc thì mới có những lời lẽ như vậy thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả một bầy dư luận viên ăn không ngồi rồi làm tay sai cho bọn chính quyền ăn cướp của dân lành. Chúng bay phải biết chả thằng chính quyền nào trả lương cho bọn bây cả. Chúng lấy tiền của dân đóng thuế để trả cho bọn bây. Để rồi chúng bây theo đuôi họ và chống lại nhân dân. Bọn hèn mạt, bỉ ổi, vô liêm sĩ.

      Xóa
    2. Đúng rồi đấy chỉ có bọn phản tổ quốc, làm tay sai cho nước ngoài chống lại Đảng và nhà nước thôi

      Xóa
    3. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  60. vụ việc này đang được cơ quan công an làm rõ, thế mà đã có những lời lẽ xuyên tạc sự thật như thế này rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả một bầy dư luận viên ăn không ngồi rồi làm tay sai cho bọn chính quyền ăn cướp của dân lành. Chúng bay phải biết chả thằng chính quyền nào trả lương cho bọn bây cả. Chúng lấy tiền của dân đóng thuế để trả cho bọn bây. Để rồi chúng bây theo đuôi họ và chống lại nhân dân. Bọn hèn mạt, bỉ ổi, vô liêm sĩ.

      Xóa
  61. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thật là xót thương cho những người đã hy sinh vì tổ quốc việt nam , nhưng rồi họ được đền đáp những gì? khi họ ngã xuống vì tổ quốc hoặc họ không còn nguyên vẹn thân thể, có chăng họ chỉ được bố thí chút thức ăn thừa của bọn cầm đầu lảnh đạo , bọn lảnh đạo lợi dụng lòng yêu tổ quốc của nhân dân , để đưa nhân dân vào con đường chết thế , và bọn lảnh đạo lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để rồi vơ vét của cải của nhân dân làm lợi cho bản thân bọn chúng , hảy xem lại những gia đình lảnh đạo việt nam , hiện giờ thì biết chúng nó hút máu của nhân dân cở nào, tính mỗi đầu người việt nam nợ công là bao nhiểu? ngược lại lảnh đạo việt của cải không thể tính xuể, như vậy của cải nầy từ đâu mà có được ? chúng nó không cướp thì củng hút máu nhân dân mới có được

      Xóa
    2. CM lại còn lấy tên là Bác Hồ nữa chứ. Ăn nói thì bậy bạ, ko xứng đáng là người Việt Nam. Hãy nhớ là đang sống trên đất nước Việt Nam đi nhé

      Xóa
    3. Ải Nam Quan bây giờ ở đâu, Trường Hoàng Sa bây giờ ở đâu??? đảng ơi là đảng...chó ơi là chó, đảng chó ơi là đảng chó he he he....

      Xóa
  62. khi đánh giá nhìn nhận một sự việc gì cũng cần có những nhận xét khách quan, chớ nên ngộ nhận khi mà sự việc chưa được sáng tỏ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. hoan hô tinh thần tự thẹn của Nguyễn Ngọc Đức, nhận xét của Nguyễn Ngọc Đức dơ dáy bẩn thiểu quá nên tự hổ thẹn xóa bỏ, các chó dại viên khác nên lấy đó làm gương mà tự sửa mình nhé

      Xóa
  63. Dạo này sao lắm chó dại vào dình dập thế!
    Nó sủa on sòn làm ông mất hứng ,

    Trả lờiXóa
  64. thật là xót thương cho những người đã hy sinh vì tổ quốc việt nam , nhưng rồi họ được đền đáp những gì? khi họ ngã xuống vì tổ quốc hoặc họ không còn nguyên vẹn thân thể, có chăng họ chỉ được bố thí chút thức ăn thừa của bọn cầm đầu lảnh đạo , bọn lảnh đạo lợi dụng lòng yêu tổ quốc của nhân dân , để đưa nhân dân vào con đường chết thế , và bọn lảnh đạo lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để rồi vơ vét của cải của nhân dân làm lợi cho bản thân bọn chúng , hảy xem lại những gia đình lảnh đạo việt nam , hiện giờ thì biết chúng nó hút máu của nhân dân cở nào, tính mỗi đầu người việt nam nợ công là bao nhiểu? ngược lại lảnh đạo việt của cải không thể tính xuể, như vậy của cải nầy từ đâu mà có được ? chúng nó không cướp thì củng hút máu nhân dân mới có được

    Trả lờiXóa
  65. Toàn thứ DLV bẩn thỉu

    Trả lờiXóa
  66. Ko hiểu Ai lấy cái tên Bác Hồ có não không thế hả. Ăn nói kiểu gì thế, không biết nhục ah. Nói xấu đảng, nhà nước trắng trợn. Cẩn thận vô tù

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ải Nam Quan bây giờ ở đâu, Trường Hoàng Sa bây giờ ở đâu??? đảng ơi là đảng...chó ơi là chó, đảng chó ơi là đảng chó he he he....

      Xóa
  67. Mọi người cẩn thận không lại bị bọn này lừa đấy nhé. blog này chuyên đưa tin sai trái, lời lẽ ngông cuồng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  68. Nhìn mặt chàng này côn đồ lắm. Phải có hành động gì đó quá đáng lắm thì mới bị các chiến sĩ 141 đánh cho như vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  69. Bọn DLV này không hiểu được trả bao nhiêu mà làm phải làm công việc hèn hạ này.

    Trả lờiXóa
  70. @Nặc danh : chúng mày muốn xuyên tạc mà tất cả bọn tao phải nghe theo à, thật hồ đồ, hoang đường

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
  71. Ải Nam Quan bây giờ ở đâu, Trường Hoàng Sa bây giờ ở đâu??? đảng ơi là đảng...chó ơi là chó, đảng chó ơi là đảng chó he he he....

    Trả lờiXóa
  72. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  73. thật là xót thương cho những người đã hy sinh vì tổ quốc việt nam , nhưng rồi họ được đền đáp những gì? khi họ ngã xuống vì tổ quốc hoặc họ không còn nguyên vẹn thân thể, có chăng họ chỉ được bố thí chút thức ăn thừa của bọn cầm đầu lảnh đạo , bọn lảnh đạo lợi dụng lòng yêu tổ quốc của nhân dân , để đưa nhân dân vào con đường chết thế , và bọn lảnh đạo lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để rồi vơ vét của cải của nhân dân làm lợi cho bản thân bọn chúng , hảy xem lại những gia đình lảnh đạo việt nam , hiện giờ thì biết chúng nó hút máu của nhân dân cở nào, tính mỗi đầu người việt nam nợ công là bao nhiểu? ngược lại lảnh đạo việt của cải không thể tính xuể, như vậy của cải nầy từ đâu mà có được ? chúng nó không cướp thì củng hút máu nhân dân mới có được

    Trả lờiXóa
  74. Cả một bầy dư luận viên ăn không ngồi rồi làm tay sai cho bọn chính quyền ăn cướp của dân lành. Chúng bay phải biết chả thằng chính quyền nào trả lương cho bọn bây cả. Chúng lấy tiền của dân đóng thuế để trả cho bọn bây. Để rồi chúng bây theo đuôi họ và chống lại nhân dân. Bọn hèn mạt, bỉ ổi, vô liêm sĩ.

    Trả lờiXóa
  75. Dạo này sao lắm chó dại vào dình dập thế!
    Nó sủa on sòn làm ông mất hứng ,

    Trả lờiXóa
  76. chính quyền đang trở dại, đồng bào nên cẩn thận

    Trả lờiXóa