Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

Chính quyền Hà nam ném mắm tôm và rải truyền đơn bôi nhọ blogger

 Theo Blogger Thuý Nga tại Phủ lý cho biết : sáng nay khi ngủ dây, cửa nhà cô toàn mắm tôm, chất thải và tryền đơn  với nội dung bôi nhọ, đe doạ cô. Việc này không ai khác ngaoì chính quyền Hà nam bởi mấy ngày trước cô và bạn bè đã đưa tin trực tiếp vụ nhân dân hà nam bao vây công ty xi măng Xuân Thành để yêu cầu chấm dứt việc phá hoại môi trường của công ty này.

 Công an và chính quyền đã bảo kê cho Xuân Thành khi dân đã nhiều lần tố cáo họ gây ô nhiễm nghiêm trọng, phá hoại giao thông qua viẹc vận chuyển vật liệu, xi măng bằng xe tải năng.
  Hôm nay, hàng ngàn công an được chính quyền Hà nam huy động đến bao vậy xã Châu sơn để doanh nghiệp cướp đất, phóng viên của chúng tôi đang có mặt ở hiện trường để đưa tin, cậ nhật lên mạng xã hội. 
 Việc chính quyền khắp nơi bắt tay với doanh nghiệp để cướp đất của dân đã lan khắp các tỉnh thành, đâu đâu cũng xảy ra khiến dân oan khiếu kiện ngày càng đông, chính quyền trung ương coi dân oan như quả bóng, đã đi đã về hàng chục năm mà không hề giải quyết được bởi sai phạm đã trở thành hệ thống, quản lý các cấp đều bất lực một phần vì nhóm lợi ích móc xích nhau từ trung ương tới đại phương, không có nơi nào giám sát các băng nhóm lợi ích, phá hoại Đất nước này.

158 nhận xét:

  1. Bẩn thỉu quá đi các ông ơi,đề nghị ăn ở có vệ sinh chút nào !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái thằng Nặc danh này mày thì biết cái đéo gì mà ăn nói ở đây. Tao là người dân quê Hà Nam đây. Không có chuyện như chúng mày đang nói đâu, mà nếu mà nói bôi nhọ thì chẳng có gì sai cả khi mà tao thấy cái blog của chúng mày như thế này nên bị hủy từ lâu rồi, chứ nếu ai có bôi nhọ cái blog kiểu như thế này thì cũng ăn thua gì so với những điều mà cái lũ bán nước chúng mày làm loại như thế này

      Xóa
    2. Đều là con người mà sao có những người vẫn có những kẻ vẫn đưa ra những điều vu khống đến thế là cùng thử nhìn mà xem một đoạn được viết bởi ai ai đấy không rõ nguồn gốc nó ra làm sao không biết xuất phát từ đâu thế mà quy kết mọi thứ. Rõ ràng những gì đang diễn ra thì không phản ánh nhưng lại đưa ra những điều sai trái xuyên tạc hoàn toàn nội dung. Ông cha ta đã có câu trách người khác thì xem lại bản thân mình trước đi đã. Thử nhìn những kẻ tự cho mình là blogger vì nhân quyền mà xem có khác gì loại lừa bịp hay không

      Xóa
    3. chẳng biết được nguồn gốc của nó băt nguồn từ đâu vì thế đừng có quy kết lung tung. Một bài viết như một câu chuyện kẻ chúng ta thừa biết điều gì đang diễn ra ở đây. rõ ràng sự chỉ vài dòng như thế này thì ai mà tin được liệu có những điều mà vị blogger này làm mà chúng ta không biết xong rồi phải chịu hậu quả hay không mà đã vu cho người khác như kiểu là biết chính xác vậy nếu rõ ràng thì đưa ra những điều chứng thực chứ không phải nói bóng nói gió như thế

      Xóa
    4. công dân bị chôn sống tại Hà Nam khi chính quyền CS cưỡng chếlúc 23:41 8 tháng 1, 2014

      Xem video công dân bị chôn sống tại Hà Nam khi chính quyền CS cưỡng chế
      http://bshohai.blogspot.com/2013/10/than-tuong-la-thuoc-phien.html

      Xóa
    5. cái thứ con thúy nga này ai còn lạ gì, ăn ở bẩn thủi, rác rưởi khắp nhà. nhà bẩn không quét, rác bẩn không vứt đi đổ lỗi cho ai nữa? cái kiểu mắm tôm từ trên trời rơi xuống, ai tin được? là mắm tôm nhà nó, hay là thức ăn thừa cả tháng không chịu đổ, giờ bốc mùi rồi cũng nên. hay bẩn tính hơn, đó chính là do nó tự mua về, tự đổ rồi tự dựng nên chuyện, kêu oan? cũng có thể lắm chứ. tính bẩn như mấy con rận này thì cái gì không thể.

      Xóa
    6. cuộc sống khó khăn thật đấy những nó cũng có lúc vui lúc buồn và điều đó mới chính là cuộc sống nếu có một chút khó khăn gian khổ mà đã chạy theo cái khác bán rẻ bản chất của nó đi thì thực sự những kẻ đó không xứng làm con người. Một người chưa nói là góp sức cho đất nước chỉ cần chấp hành tốt chủ trương pháp luật của Đảng, Nhà nước là đủ rồi chứ đưng bao giờ có ý nghĩa phá hoại đất nước. Thật nhục nhã và tồi tệ khi những kẻ đó luôn tìm mọi cách để bôi nhọ và xuyên tạc và những kẻ đó tự cho mình cái danh là nhà rận chủ

      Xóa
    7. làm gì có truyện đây. sao mỗi cái trang này đưa tin vậy? mà nêu có vậy thì chắc đó là nhưng trang kiểu kiểu phản đông như thê này thì xưng đang bị xử như vậy. blog kiểu gì suôt ngày đi xuyên tac thông tin bôi nhọ đảng nhà nước cai lũ chỉ biêt nhận tiền rồi đi soi mói truyện của xã hội đưa tin lệch lạc để là người dân như chúng m thi xử như thê là vân con tôn trong chán

      Xóa
  2. Chỉ vì mấy câu nói vớ vẩn của mấy thằng bán nước chúng mày mà khiến tao và người dân Việt Nam tin điều này sao? chỉ vì thế mà chúng mày có thể vu khống cho chính quyền tình Hà Nam à? hàng ngàn công an được chính quyền Hà nam huy động đến bao vậy xã Châu sơn để doanh nghiệp cướp đất ư? Nghe mà buồn cười thật đấy, đúng là lời lẽ ngu ngốc của những con chó bán nước cầu vinh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng vậy chỉ mấy lời bịa đặt của chúng đi lừa nhưng người dân lươn thiện nhẹ dạ cả tin khiến cho hình ảnh của đảng nhà nước chính quyền trong long họ xâu đi họ không còn long tin vào đảng nữa. nhưng tên xuôt ngày chỉ biêt xuyên tạc như bọn chúng mày mà đòi là các blogger ư có mà nhưng kẻ cầm thú thì có.nhưng con chó bán nước vì mục đích cá nhân bẩn thỉu

      Xóa
    2. vãi cả bịa đặt ..dù bọn mi có khốn nạn như thế nào đi chăng nữa thì cũng chả có ai đi làm cái việc bản thỉu như rải truyền đơn như bọn mi đâu..đúng là xuyên tạc vu cáo trắng trợn mà....lời lẽ của bọn phản động nghe mà cảm thấy không ngửi nổi...chó má thật

      Xóa
  3. Lại nói xấu công an, nói xấu chính quyền rồi. Đúng là mấy cái thằng bán nước này không bao giờ hết những hành động bẩn thỉu và ngu dốt của chúng nó. Mình thật sự chẳng hiểu nổi chúng nó đầu óc chứa chất gì mà có thể ngu đến vậy, chúng mày nói như thế này liệu có ai tin được chúng mày không? Công an mà đi ăn cướp như chúng mày nói à? ngu thế, chúng mày ngồi một chỗ không biết cái gì thì đừng có mà sủa bậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói xấu người khác là sở trường của những kẻ danoan2012 này rồi chúng ta còn là gì nữa trải qua biết bao nhiêu câu chuyện ta càng thấy rõ điều đó từ một sự việc đời thường qua những lời kể của những người biên tập và quản trị đã thực hiện những việc làm biến hòa làm sao cho nó sai hoàn toàn sự thực chính vì và có lẽ mục đích của chúng thì đã quá rõ là bôi nhọ xuyên tạc người khác. Những người dân luôn hết mình vì đất nước nhưng vẫn còn có những kẻ luôn muốn phá hoại điều đó thì chắc chắn phải bị trừng trị thích đáng

      Xóa
  4. Một thông tin đưa ra và đọc thấy rất nực cười. Lại là những chiêu bài phản động ,những trò hề mà chỉ có bọn chúng mày nghĩ ra một cách ngu học đến như thế này, những câu nói thể hiện sự thiếu xác thực, vu khống, xuyên tạc và tiêu đề giật gân mà không ai có thể nhìn thấy ở đâu đều được bọn phản động trêu đùa rất ngu học luôn, thật là hài hước. Chúng mày vu khống cho chính quyền Hà Nam rồi vu oan luôn cho cả hệ thống. Tao luôn tin tưởng vào cuộc sống trên đất nước Việt Nam với sự công bằng, văn minh chứ không như con chó mày nói đâu. Hy vọng những đứa bán rẻ đất nước như chúng mày sẽ chết sớm thôi

    Trả lờiXóa
  5. Bọn mày tưởng bọn mày là ai,tao là người dân hà nam đây,tao có thể khẳng định không có việc như trên.nhưng cho tao nói,nếu được ném,thì tao sẽ không ném mắm tôm đâu(Phí phạm mắm tôm),mà tao sẽ vác C*t đến ném nhà mày đấy,chẳng phải ném vì xem mày là Blogger đâu,mà xem mày là một sự sỉ nhục của đất nước này.thật nực cười!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng vậy tao cũng là con dân Hà Nam đây sao tao không thấy có truyện này xảy ra vậy, đúng la toàn những lời lẽ xuyên tạc sai sự thật. nhưng nêu mà có thật thì nhưng kẻ tạm coi là blogger như chúng mày thí đang bị xử như thê. blog đéo gì mà toàn đăng tin nới xâu nhà nước vậy, mục đich của chúng mày là gì nói xâu đảng nhà nước để nhân dân không còn tin vào nhà nước nưa hay sao.đừng có mơ nha.

      Xóa
  6. Lại là những chiêu bài phản động ,những trò hề mà chỉ có bọn chúng mày nghĩ ra một cách ngu học đến như thế này, những câu nói thể hiện sự thiếu xác thực, vu khống, xuyên tạc và tiêu đề giật gân mà không ai có thể nhìn thấy ở đâu đều được bọn phản động trêu đùa rất ngu học luôn, thật là hài hước,nếu được,cho tao xin phép gửi một ít phân chó đến nhà mày nhé.bởi vì,tao thấy nhục thay cho người đã sinh ra cái loại như chúng mày

    Trả lờiXóa
  7. Sự thật là em Nga đi cướp chồng người ta, không chừng đây là đòn cảnh cáo của những người vợ bị cướp chồng. Nếu có thật, thì cũng đáng đời lũ lăng loàn, mất dạy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Đúng là những kẻ lừa người có khác làm biết bao nhiêu chuyện chẳng nghĩ gì đến người khác chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mình thì làm sao mà chấp nhận được cơ chứ. Lợi dụng tất cả mọi thứ để đạt được mục đích bất chấp tất cả không gần ngại bất cứ chuyện gì. Quả thật những con người đó làm cho người khác thấy ghê tởm tại vì sao mà chúng làm như thế dục vọng lớn như thế chứ đến cả người khác những người không gây hại mà còn tạo điều kiện cho bản thân có một cuộc sống an toàn cũng nói xấu bôi nhọ xuyên tạc thì có thể chấp nhận được hay không

      Xóa
  8. Không hiểu được mấy bác quản tri blog này được đào tạo ở đâu mà lại có thể có được những sự tưởng tượng phong phú như thế này nhỉ. Một vụ việc không hề diễn ra trong thực tế và cũng chưa từng xảy ra trong thực tế nhưng vào trong http://danoan2012.blogspot.com/ thì nó lại trở nên sống động như là thật ấy nhỉ? Nếu ai mà lần đầu vào đọc những bài viết này thì tôi tin chắc chắn rằng họ sẽ tin tưởng đây là những vụ việc có thật nhưng họ đâu có biết rằng đây chỉ là những bài viết không hề có thật không hề xảy ra trong thực tế. Theo tôi thì thế này các bác ban quản trị nên đặt thêm một dòng nữa ở sau mỗi bài viết là : " Bài viết chỉ là những sự tưởng tượng và bịa đặt của tác giả chứ không hề có thật " để cho mọi người không phải hiểu lầm.

    Trả lờiXóa
  9. Từ xưa đến nay tôi chưa từng nghe có chuyện chính quyền đi rải truyền đơn hay ném măm tôm hay gì gì đó tương tự như vậy. Chỉ nghe thấy lũ phản động , lũ rận hay đi là, mấy trò này thôi , dải truyền đơn tuyên truyền về những thứ vớ vẩn của bọn chúng trong nhân dân, ném mắm tôm hay làm những trò bì ổi hơn nữa thì cũng đã có nghe qua .Không những giải truyền đơn thậm trí bọn chúng còn tuyên truyền trên mạng internet bằng cách sử dụng blog .trên mạng internet chúng còn hoành hành mạnh hơn nữa, trắng trợn hơn nữa vì rất khó kiểm soát nên chúng có thể thoải mái hoạt động chứ không như đi rải truyền đơn. Đối phó với những bọn như thế này thật là không dễ với chính quyền. Chúng lại còn tố lại chính quyền trên mạng nữa chứ.

    Trả lờiXóa
  10. Nghe công an bảo kê cho Xuân Thành đã thấy có mùi chợ búa ở đây rồi .đúng là lời lẽ thể hiện sự không tôn trọng chính quyền , coi thường chính quyền và các lực lượng chức năng. Vậy thì còn có thể nói lý lẽ gì ở đây nữa. Blogger này mà dám lên tiếng sao, thật là không đủ tư cách để nói. Trên blog thì cứ to mồm chính quyền thế nọ thế kia. bôi xấu , rồi bịa đặt ra đủ kiểu để nói vì chúng biết là mình sẽ không bị phát hiện ,không ai biết chúng là ai và ở đâu nên chúng muốn nói phét gì thì nói. Để chúng ra mặt xem có dám nói những lời bịa đặt đó không , có dám lên tiếng nói phét bôi xấu chính quyền nữa không .Nên tôi khuyên mọi người nên kệ lũ blogger rẻ tiền này đi , những thứ mà chúng viết lên đều không thể tin được lời nào cả.

    Trả lờiXóa
  11. Theo tôi được biết thì chính quyền thu hồi đất của nhân dân để cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế . Không phải là cướp đất mà việc thu hồi đất này nằm trong chiến lược phát triển kinh tế đã được Nhà nước thông qua khi có doanh nghiệp vapf đầu tư tại bất kì một vùng nào của đất nước. Chính quyền đã có sự tính toán rất đầy đủ về việc thu hồi đất đai của dân để đảm bảo nhân dân không bị mất quyền lợi mà thậm chí còn được hưởng nhiều hơn.Khi mà có doanh nghiệp vào đầu tư phát triển kinh tế của cả vùng đó. giải quyết được lượng lao động nông nhần ở các vùng nông thôn, mà việc đền bù đất cho nhân dân còn rất thỏa đáng và phù hợp với các quy định của pháp luật. Nhiều vùng quê khi có doanh nghiệp vào đâu tư đã phát triển kinh tế rất mạnh, đời sống nhân dân được nâng lên một cách rõ rệt . Như vậy thấy được việc thu hồi đất của nhân dân theo từng vùng sẽ có những chính sách khác nhau cho nhân dân ở mõi vùng đó là rất tốt.

    Trả lờiXóa
  12. Mọi việc nó diễn ra một đằng những có những kẻ lại đưa nó đi theo một chiều hường khác ngược lại hoàn toàn với những gì đang diễn ra ngoài kia. Mặt khác qua bài viết thấy ngay được sự thật nó diễn ra như thế nào chỉ những dòng chư phản ánh một cách thiếu khách quan không đúng với những gì đang diễn ra mặt khác khi đưa những thông tin thì lại lồng vào đó những cảm nhận chủ quan của bản thân không phản ánh một cách khách quan thì làm sao mà tin cậy được

    Trả lờiXóa
  13. Chính quyền cần gì rải truyền đơn với ném mắm tôm vào nhà bà làm gì. Có phải họ là trẻ con đâu mà làm thế. Nghe kể đã thấy điêu toa, bịa đặt. Đã ăn ở thất đức bị chủ nhà trọ đuổi ra khỏi nhà rồi mà còn bịa chuyện lắm thế. Bà ăn gì mà không sáng mắt ra thế?
    Còn nữa, chính quyền với công an làm bảo vệ và phục vụ cho dân chứ không làm bảo kê cho những kẻ chuyên bịa chuyện chống chính quyền như bà đâu.

    Trả lờiXóa
  14. Cho tôi hỏi,làm sao các ông biết được chính quyền ha nam ném mắm tôm mà làm một bài báo thế này?cái cần là chứng cứ và bằng chứng để làm rõ.chứ đừng vội tưởng ai cũng lòng dạ hẹp hòi như các ông.nếu có thể thì tôi cũng xin ném vào các ông,nhưng xin lỗi đó k phải là mắm tôm,vì thế là phí mắm tôm lắm.các ông còn xứng đáng để chúng tôi ném mắm tôm đâu!

    Trả lờiXóa
  15. Thế tại sao các người biết là không? DLV=ăn gian nói dối,mọi người đều rõ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Điều gì diễn ra ngoài kia có người biết có người không biết những người biết thì phải tát vào mồm của của người ăn gian nói dối những kẻ suốt ngày mồm kêu vì đất nước nhưng nào ngờ đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài che lấp cái bên trong của chúng thôi yêu nước gì mà ăn vạ như đúng rồi. Yêu nước gì mà toàn tuyên truyền những điều đi ngược lại với lợi của dân tộc thế. Yêu nước như những đứa trong danoan2012 là phá nước chứ yêu nước gì loại chúng

      Xóa
  16. Bọn này tìm đủ mọi cách vu cáo 1 cách trắng trợn cho lực lượng CA hay chính chúng làm rồi nói xấu lung tung lên, trang này thật chẳng nói lên được câu là thật cả thế thì chúng viết những bài như vậy nhằm mục đích gì. Tôi nghĩ chúng chỉ có mục đích duy nhất là chống đảng nhà nước ta phá hoại không cho đất nước ta phát triển, chúng muốn phá LL CA trước cách tay phải đắc lực cưa đảng nhà nước ta, LL khá quan trọng trong việc bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền của đất nước ta. Chúng bay nói chẳng ai tin đâu

    Trả lờiXóa
  17. Thằng "chán đời " là thằng nào mà hỗn láo,vô giáo dục thế ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Những kẻ chán đời những kẻ ghét đời không phải là cả lũ danoan2012 này hay sao mà còn hỏi một câu ngu ngốc tới mức kì là thế nhỉ. Việc gì xảy ra ngoài kia có khi còn chưa yên nhưng chúng vẫn tìm cách viết thành một bài mang nội dung bôi nhọ người khác mạng nội dung xuyên tạc rồi. Những điều bình thường những với tài năng ăn vạ xuyện tạc chúng có thể tạo dựng lên những câu chuyện mà kiến người khác không tưởng được và chúng ta thật sự phải ngỡ ngàng về chúng nói sai lệch hoàn toàn với những gì diễn ra ngoài kia

      Xóa
  18. mấy ông bà blogger phản động này cũng biết cách ăn vạ, cũng biết cách bù lu bù loa lên đấy chứ nhỉ! mà nói phét thì cũng vừa phải thôi, vẫn biết đây là cái trang blog mang tính chất giải trí nhưng cũng đùa vừa phải thôi chứ! sự việc đấy thế nào thì cứ hỏi anh em nào ở Hà Nam thì sẽ biết ngay thôi, còn cái kiểu đưa tin thế này thì chắc chắn là không có thật rồi! toàn là bịa chuyện để nói xấu chính quyền cơ sở thôi, mấy cái chiêu trò kiểu này cũng cũ lắm rồi! mà nói thật chứ có khi lại có người dân Hà Nam nào đấy ghét mấy cái thằng lươn lẹo dối trá như mấy đứa blogger phản động ấy quá nên chơi cho một vố ấy chứ! thôi thì cũng đáng thôi bà Nga ạ, rút kinh nghiệm lần sau cố mà đưa cái tin hẳn hoi một tí!

    Trả lờiXóa
  19. bôi nhọ blogger cơ à? thật chứ nếu như cái bà blogger Thuý Nga tại Phủ Lý ấy đưa tin sai lệch về vụ công ty xi măng ấy thì bà ấy chả cần ai bôi cũng tự nhọ rồi! thứ nhất là nếu muốn sử dụng cái tài nói phét thì đừng làm blogger rồi xuyên tạc như thế! thứ hai là viết bài như thế thì rồi có ngày người dân người ta không chỉ ném mắm tôm vào mặt đâu, họ còn đánh cho nữa cơ! còn mấy thằng phản động ăn không ngồi rồi, không biết chuyện nhưng cũng ùa theo để nói này nói nọ, xuyên tạc thêm để nói xấu chính quyền Hà Nam! nói tóm lại thì cũng chỉ là một bài khóc của rận chủ và một lũ phản động ùa theo thôi! ai muốn biết sự thật mọi chuyện thế nào cứ về Hà Nam chắc chắn sẽ rõ thôi!

    Trả lờiXóa
  20. Sự thật đang diễn ra có đúng như thế hay không ? những gì mà mấy bác dân oan lên đây xuyên tạc chỉ là nhằm mục đích bôi nhọ , phá hoại dân tộc thôi chứ gì ? các bác blogeer thì suốt ngày đi bới móc như mấy thằng điên, như mấy con robot, chỉ biết nạp đầy pin là chạy thôi. chẳng biết đâu là đúng đâu là sai cả, những gì mà chúng mày đang làm có lẽ đến ma cũng không tin được. Như thằng bloggeer Nguyễn Tường Thụy nhìn nó xem nó hành động như thế nào? những việc mà nó xuyên tạc thì đúng là đầy đủ thứ mùi vị nhưng rốt cuộc thì chúng làm được cái gì đâu.

    Trả lờiXóa
  21. Những việc làm của bloggeer cho dù có thế nào đi chăng nữa thì nhân dân, chính quyền đất nước này cũng không làm những trò như thế, chỉ là những hành vi của chúng mày nhằm bôi nhọ đất nước tôi mà thôi, Những gì mà chúng mày đang làm quả là không xứng đáng với con người mà chỉ giống súc vật mà thôi. Liệu bản thân chúng mày có nghĩ làm những việc làm sai trái như thế thì chúng mày có lợi gì không ?? tại sao chúng mày cả gan phê phán những điều mà không có sự thật như thế cơ chứ/

    Trả lờiXóa
  22. Những việc làm của cái gọi là mấy nhà blogeer chỉ là nhằm phá hoại dân tộc ta mà thôi, nhưng mà những việc chúng đang xuyên tạc ở đây là không có , bởi vì những gì mà chúng đang xuyên tạc sẽ có pháp luật trừng trị, đó là một điều đương nhiên. CHúng tự dựng lên viễn cảnh đó để làm cho dân tộc ta có sự hiểu nhầm lẫn nhau, có sự chia rẽ và khi đó chúng sẽ dễ dàng cấu xé dân tộc ta, một lũ sâu bọ

    Trả lờiXóa
  23. Lũ phá hoại dân tộc này, suốt ngày chỉ biết xuyên tạc thôi sao, những gì mà chúng đang làm đúng là không thể chấp nhận được, Chỉ vì mấy câu nói vớ vẩn của mấy thằng bán nước chúng mày mà khiến tao và người dân Việt Nam tin điều này sao? chỉ vì thế mà chúng mày có thể vu khống cho chính quyền tình Hà Nam à? hàng ngàn công an được chính quyền Hà nam huy động đến bao vậy xã Châu sơn để doanh nghiệp cướp đất ư? Nghe mà buồn cười thật đấy, đúng là lời lẽ ngu ngốc của những con chó bán nước cầu vinh

    Trả lờiXóa
  24. chính quyền thì được hưởng lợi gì từ những việc nhơ bẩn như vậy mà đi cho người rải truyền đơn và ném mắm tôm vào nhà blogger Thúy Nga kia chứ. Chính quyền không đi bảo vệ người dân của mình thì thôi mà còn rỗi hơi đi làm những việc vô ích như vậy bởi ai có sai phạm thì chính quyền và các cơ quan chức năng ắt có cách giải quyết thích đáng. Đây có thể là một vụ trả đủa, ganh ghét lẫn nhau trong đám rận chủ vì sự ghen tỵ của chúng hoặc là chuyện của blogger này với công ty xi măng Xuân Thành chứ tuyệt đối không thể có mặt chính quyền được. Nếu có việc này thì lực lượng công an sẽ vào cuộc để làm rõ ngọn ngành, trả lại công bằng cho người bị oan

    Trả lờiXóa
  25. đám blogger chuyên đi làm những việc xấu nên bây giờ nếu có có sự thật là chúng bị rải truyền đơn bôi nhọ và ném mắm tôm vào nhà thì cũng đáng cho chúng lắm. Đúng là ác giả ác báo cho những việc làm của chúng. Mà chắc gì chuyện này đã có thật hay đây chỉ là một chiêu trò mà chúng tạo ra để bôi nhọ chính quyền nhân dân tỉnh Hà Nam chứ, đến ngay cả người dân địa phương cũng chả thấy có sự việc này mà chúng dám nói bậy chứ. Nếu không có việc đó thì sớm muộn chúng cũng bị trừng phạt thích đáng mà thôi mấy con người phản bộ Tổ quốc ơi

    Trả lờiXóa
  26. Những chuyện như thế này có bằng chứng cụ thể có bằng chứng chứng minh được đó là do chính quyền không mà lại có thể khẳng định một câu xanh rờn như thế này chứ. Đây là những hành vi gây ảnh hưởng tới danh dự nhân phẩm của người khác chứ không phải là những hành vi bình thường nên cần phải xem xét cho thật kĩ càng cho thật đúng đắn trước khi có những phát ngôn bừa bãi như thế này. Đừng nên lấy danh dự nhân phẩm của người khác ra mà làm trò đùa phục vụ cho những hoạt động sai trái, hãy nên biết dừng lại trước khi quá muộn, vừa hại người vừa hại chính bản thân mình.

    Trả lờiXóa
  27. Đây cũng được coi là một bài viết sao. Một đoạn văn ngắn gồm mấy dòng, với câu chữ lủng củng, luận cứ hoàn toàn mang tính áp đặt mà cũng được coi là bài viết sao. Hãy nhìn cách mở đầu đi, sáng nay ả Nga ra mở cửa thấy mắm tôm và truyền đơn đe dọa....thì những thứ đó được quy chụp ngay cho chính quyền làm. Trời. Có cái loại logic nào hay đến thế không??? Đến một đứa trẻ nghe cũng không nuốt nổi. Chúng lôi chính quyền địa phương ra để bịa đặt, để làm trò hề hay sao mà dám viết những câu thiếu logic đến thế. Thật là những lũ vô học.

    Trả lờiXóa

  28. Lúc nào chúng mày cũng xuyên tạc được là sao hả lũ khốn kia.Chúng mày thì biết cái gì mà nói lung tung ở đây chứ.Chẳng lẽ chính quyền mà lại thèm ném mắm tôm vào trong nhà các ngươi hay sao.Lúc nào cũng tỏ ra là nguy hiểm.Có khi nào các ngươi biết được rằng bản chất của các ngươi lúc nào cũng bẩn thiểu nên hay liên tưởng tới những thứ hôi bẩn không.Vấn đề xảy ra ở Xuân thành thì đã có cơ quan chức năng giải quyết rồi.Chúng mày đừng có mà ăn nói lung tung ở đây nữa.Chó không đủ tư cách nói đâu.

    Trả lờiXóa
  29. Từ lời kể của cô Thúy Nga rằng sáng ngày khi ngủ dây, cửa nhà cô toàn mắm tôm, chất thải và tryền đơn với nội dung bôi nhọ, đe doạ cô mà có thể kết luận chính quyền Hà Nam làm những việc đó thì quả thật nực cười. Cần phải có cái nhìn khách quan toàn diện từ nhiều phía chứ. Không thể chỉ nghe một đường, nhìn một hướng mà kết luận chính quyền Hà Nam vi phạm pháp luật ném mắm tôm và rải truyền đơn bôi nhọ blogger như thế được. Cho rằng chính quyền Hà Nam làm việc đó cũng chỉ là suy đoán chủ quan của tác giả bài viết mà thôi. Không thể coi những lời của tác giả là sự thật được.

    Trả lờiXóa
  30. Haha , đời thưở nào lại có chuyện chính quyền ném mắm tôm vào những nhà Râm chủ, chắc lại tổ chức biểu tình làm cho bà bán bún đậu không có đất làm ăn nên có bao nhiêu mắm thối, bao nhiêu mắm tôm bà ta đem đổ hết vào mõm mấy đứa bloger đểu kia chứ gì, đời mà, quả báo thôi,

    Trả lờiXóa
  31. Haha , đời thưở nào lại có chuyện chính quyền ném mắm tôm vào những nhà Râm chủ, chắc lại tổ chức biểu tình làm cho bà bán bún đậu không có đất làm ăn nên có bao nhiêu mắm thối, bao nhiêu mắm tôm bà ta đem đổ hết vào mõm mấy đứa bloger đểu kia chứ gì, đời mà, quả báo thôi,

    Trả lờiXóa
  32. Thật nhảm nhí, ai có thể tin được chứ. Thứ nhất, ai mà biết được những thứ gọi là mắm tôm, truyền đơn đe dọa kia có thực sự nằm trước cửa nhà Thúy Nga, ai nhìn thấy những thứ đó chứ? hay là chúng đang bịa đặt để vu khống chính quyền. Thứ 2, nếu có những thứ đó thật thì ai dám khẳng định là của chính quyền địa phương, có khi bọn chúng rủ nhau vừa ăn cướp vừa la làng. Đồng bọn ném những thứ đó vào cửa nhà ả, rồi sáng mai ả làm ầm lên là chính quyền địa phương làm. Chỉ những kẻ bẩn thỉu như Thúy Nga thì mới có những hành động bẩn thỉu như thế.

    Trả lờiXóa
  33. làm gì có chuyện chính quyền Hà nam ném mắm tôm và rải truyền đơn bôi nhọ người dân. Tôi tin chắc rằng đây chỉ là trò vu cáo của các đối tương chống đối với Đảng, Nhà nước. Chúng muốn bôi nhọ danh dự của chính quyền các cấp, hạ uy tín của chính quyền địa phương, dần dần kích động người dân làm những việc gây rối, phá hoại vi phạm pháp luật theo ý đồ của chúng. Không thể chỉ vì một lời phỏng đoán của tác giả mà tin đó là sự thật được. Bà con nên bình tĩnh suy xét kỹ lưỡng để phân biệt đúng sai, tránh để kẻ xấu lôi kéo, lợi dụng.

    Trả lờiXóa
  34. Cái trò gì nữa không biết, lại cái kiểu ăn vạ học theo con mụ Bùi Hằng à, sao không có ai cạo trọc đầu giống mụ ta để phản đối bà bán bún tạt mắm tôm vào mặt họ nhờ, mình là mình thích bà này rồi đấy, nếu mình mà gặp mấy đứa này trên đường mình sẽ ném phân vào mặt chúng chứ mắm tôm ăn thua gì.

    Trả lờiXóa
  35. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  36. Nghe cái tít bài này mà buồn cười không thể chịu được.Tại sao mà chúng mày có thể nói ra cái chuyện phi lí như thế được chứ.Chính quyền mà đi làm cái chuyện bỉ ổi như thế này sao.Chúng mày đừng có mà nghĩ rằng ai cũng xấu xa như chúng mày.Vậy nên đừng có mà đổ lỗi cho người khác khi mà vụ việc ấy không thể xảy ra.Đừng có mà đi xuyên tạc và bịa đặt để chống Đảng và nhà nước việt nam nữa.Thủ đoạn của chúng mày cũ lắm rồi.Đừng có mà làm cố tỏ ra nguy hiểm nữa.

    Trả lờiXóa
  37. Đường đường là một cơ quan nhà nước, chính quyền Hà Nam không thể ném mắm tôm và rải truyền đơn bôi nhọ người dân được. Mọi người thử nghĩ xem nếu chính quyền Hà Nam làm như thế thật thì nguyên nhân của họ là gì? Tại sao họ lại bất chấp hậu quả vi phạm pháp luật để làm những việc như vậy chứ. Họ không có lý do gì để làm như vậy cả. Biết đâu chị Thúy Nga lại có nhiều kẻ thù muốn trả thù nên họ làm như vậy không có liên quan gì đến chính quyền địa phương cả. Không thể nghe ý kiến một phía mà kết luận sự việc được.

    Trả lờiXóa
  38. Trời. Thông tin ở đâu vậy, bọn danoan2012 như báo lá cải ấy nhỉ. Mình ở Hà Nam mà có nghe thấy gì đâu, thế mà ở đây có bài viết như thế này. Nói thẳng ra là mình chả tin, bài này đọc qua biết ngay là đang vu khống. Bọn phản động danoan này đến bao giờ mới thôi cái trò mèo này đi chứ. Chúng chỉ bịa đặt, vu khống cho chính quyền mà thôi. Làm gì có chuyện một chính quyền mà vứt mắm tôm trước cửa nhà dân. Thông tin không hề xác thực, không thể tin vào bài viết này.

    Trả lờiXóa
  39. NẾu là tớ thì tớ sẽ tống vào miệng bạn 1 quả lựu đạn hoặc 1 tấn phân bạn ạ, đời thuở nào trong khi người ta làm ăn lương thiện thì bạn lại đi làm càn, nếu không kiếm được việc làm thì bạn có thể chấp nhận sống nghèo khổ 1 chút cũng được, tại sao lại đi làm những việc trái với lương tâm, trái đạo đưc như thế.

    Trả lờiXóa
  40. Có khi con mụ này bị đánh ghen cũng nên lắm chứ, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, mụ ta bị tạt mắm tôm dù không biết rõ ai cũng đổ ngay cho chính quyền à, thời thế đảo điên, đến ỉa hông ra cũng đổ lỗi cho công an, bị cước cái móng tay cũng đổ cho công an, đếch hiểu mụ đang nghĩ gì trong bụng nhưng mà mình nghĩ, "mụ thật tởm"

    Trả lờiXóa
  41. Đảng cộng sản muôn năm! Các dư lợn viên muôn năm !!!
    :)

    Trả lờiXóa
  42. Nhóm blogger chỉ là tập hợp của những kẻ bệnh hoạn chuyên giấu tên viết bài đả phá nhà nước ta trên mạng. Chúng chỉ làm mưa, làm gió trên các trang blog, wordpress chứ ra ngoài thì những tên này chỉ là những con chó quẫy đuôi không dám ho he cái gì cả. Đất nước ta còn nhiều hạn chế, khó khăn trong quá trình phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa nên những con rận này mới có cơ hội để hoạt động chống phá chính quyền như vậy.

    Trả lờiXóa
  43. Cũng đúng, con mụ nổi tiếng lăng loàn này chuyên đi ăn lại chồng người ta, biết đâu bà tình địch ở đó thấy bà ta léng phéng với chồng nên cho ngay túi mắm tôm vào mõm cho hả dạ, nghĩ cũng hiền thật, sao không cho thẳng ca axit vào mặt mụ cho mụ đừng lòi mặt ra đường nữa luôn đi. đất đai lại sạch sẽ, gọn gàng, khà khà

    Trả lờiXóa
  44. Không có ai lại đi ủng hộ bọn bán nước này. Bọn phản động cũng chỉ biết cách ăn vạ, kêu trời trên các diễn đàn chứ làm được gì. Trên mạng thì chúng nói gì chẳng được nhưng đến khi đụng đến pháp luật thì bọn chúng chỉ biết co rúm lại. Nói phét thì cũng vừa phải thôi. Sự việc thế nào nhân dân và chính quyền ở Hà Nam sẽ biết ngay. Cần gì đến những tên phản động ngồi chém gió ở đây. Xin đừng có những bài viết sáo rỗng kiểu này nữa.

    Trả lờiXóa
  45. Ai công nhận cho những tên blogger này đại diện cho nhân dân đấu tranh cho dân chủ nhân quyền đâu mà. Trên mạng chúng hò hét thế nào chẳng được cứ viết bài kiếm tiền tài trợ của bọn nước ngoài chứ chẳng có gì xa lạ. Bọn chúng tự nhận mình là những kẻ vĩ đại nhưng thực chất chúng chỉ là tay sai của những bọn nước ngoài. Vậy mà lúc nào cũng kêu bù lu bù loa trên các trang blog. Đúng là những rẻ rách.

    Trả lờiXóa
  46. Ai công nhận cho những tên blogger này đại diện cho nhân dân đấu tranh cho dân chủ nhân quyền đâu mà. Trên mạng chúng hò hét thế nào chẳng được cứ viết bài kiếm tiền tài trợ của bọn nước ngoài chứ chẳng có gì xa lạ. Bọn chúng tự nhận mình là những kẻ vĩ đại nhưng thực chất chúng chỉ là tay sai của những bọn nước ngoài. Vậy mà lúc nào cũng kêu bù lu bù loa trên các trang blog. Đúng là những rẻ rách.

    Trả lờiXóa
  47. Ôi trời chính quyền mà thèm đáp mắm tôm vào nhà những tên phản động này sao? Tự xưng mình là người đòi công bằng, dân chủ trên mấy trang mạng rẻ tiền mà cao giá vậy. Nói thật chính quyền mà biết những tên blogger này thì sẽ theo dõi tìm cơ hội tóm cổ hết cái lũ chuyên đả phá chống Đảng và nhà nước trên mạng này lại. Chuyên xuyên tạc bậy bạ tuyên truyền chống nhà nước. Đó chính là đã xâm phạm đến an ninh quốc gia của Việt Nam rồi.

    Trả lờiXóa
  48. Chính quyền mà đi làm cái chuyện bỉ ổi như thế này sao.Chúng mày đừng có mà nghĩ rằng ai cũng xấu xa như chúng mày. Toàn ăn vạ trên mạng thôi. Sao không tự mình đứng ra mà kiện xem hay chỉ toàn những điều giả dối không có giá trị. Thật ra nên cho những tên blogger này mấy cái củ đậu bay vào mặt chứ không nên đáp mắm tôm làm cho chúng sợ tè ra quần. Phải cho chúng sợ để lần sau không dám viết bậy bạ nữa.

    Trả lờiXóa
  49. Nhìn xem thành tích mà những tên tự xưng là mạng lưới blogger Việt Nam làm được. Tiến hành ngày hội nhân quyền để gây mất trật tự công cộng, diễn hài trên các đường phố như thế thì chẳng quan thầy nào cho chúng tiền đâu nhỉ, bởi diễn hài chưa đạt. Cứ nhìn cái lực lượng khủng khiếp của chúng dẫn đến ai cũng phải khiếp, một lực lượng mà đến gần hai mươi tên nhếch nhác, đầu xanh tóc đỏ kéo nhau đi ngoài đường phát bóng bay về nhân quyền.

    Trả lờiXóa
  50. Ọc ọc" Hôm nay, hàng ngàn công an được chính quyền Hà nam huy động đến bao vậy xã Châu sơn để doanh nghiệp cướp đất, phóng viên của chúng tôi đang có mặt ở hiện trường để đưa tin, cậ nhật lên mạng xã hội. " Công nhận cái thằng náy nó viết bài mà không thấy ngượng mòm thì phải. Nói thế thì người ta chỉ có cười vào mặt cho chứ được cái gì. Như kiểu người đọc cái bài này toàn trẻ con không bằng, rõ là ngu. Nếu đã có cái vụ việc như thế thì các báo đài người ta đã đăng tin ầm ầm lên rồi, lại còn chém gió các "phóng viên của chúng tôi". ĐÚng là hài, lấy đâu ra vậy không biết!

    Trả lờiXóa
  51. công dân bị chôn sống tại Hà Nam khi chính quyền CS cướp đất bất hợp pháplúc 23:43 8 tháng 1, 2014

    Xem video công dân bị chôn sống tại Hà Nam khi chính quyền CS cưỡng chế tại đây:

    http://bshohai.blogspot.com/2013/10/than-tuong-la-thuoc-phien.html

    Trả lờiXóa
  52. Chế độ cộng sản tàn bạo sắp tới ngày cáo chunglúc 23:47 8 tháng 1, 2014

    “Một khi tướng đã buông xuôi, bỏ mặc giang sơn và thờ ơ tới sự bình yên của dân chúng, hô quân về giữ thành (chế độ) cũng có nghĩa thể chế này đã bất lực, thua cuộc, chỉ còn phương sách lui quân cố thủ, được ngày nào hay ngày ấy, vô hình trung đã phát đi cho chúng ta một thông điệp: Chế độ này sắp tới ngày cáo chung!”

    http://danluan.org/tin-tuc/20140106/cung-dinh-dau-hieu-ngay-tan-the-cua-mot-che-do-doc-tai

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đấy mọi người nghe lời lẽ chúng nói đi, nghe ngang tàng, bọn chúng là con dân VN thật nhưng sao chúng không như những người khác cống hiến chung sức cùng mọi người xây dựng đất nước, đây chúng lại phía chống đối nhà nước ta, theo đuôi chúng để rồi phát ngôn lời lẻ chống đối, bôi xấu nhà nước ta! Chúng thật hèn hạ chỉ vì lợi ích riêng của chúng chúng có thể làm tất cả ngay cả bôi nhọ nói xấu đất nước ông cha chúng đã đổ bao nhiêu mồ hôi xương máu mới được như ngày hôm nay chúng chính là đang bôi tro, chát chấu lên chỉnh mặt tổ tiên chúng! Thực sự bọn chúng nghĩ!

      Xóa
  53. Hình ảnh dân oan xem ở đâylúc 00:00 9 tháng 1, 2014

    http://lehienduc2013.blogspot.com/2014/01/anh-dan-oan-mien-nam.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. toàn những trang lá cải. làm sao kiểm chứng được độ tin cậy được. toàn là cảnh tự biên tự diễn. vừa ăn cắp vừa la làng. bọn này đều được đào tạo qua các lớp diễn viên chuyên nghiệp. kể cả những người công an ở trong các video đấy, thú thật là tôi cũng chẳng tin là họ là công an thật đâu,.. nay hàng nhái đầy. ra đường lê duẩn, hà nội mà mua, thích loại nào có loại đó. người bán có hỏi người mua là công an hay không đâu. họ cứ bán được hàng là được.

      Xóa
  54. Không có một bằng chứng nào nói lên đây là những việc mà chính quyền đã làm cả nên không thể nào mà có thể khẳng định được đây là những việc mà chính quyền đã làm. Nên hiểu một điều rằng trước khi nói người khác làm gì làm sai trái thì cần phải có những bằng chứng để có thể chứng minh cho lời nói của mình chứ nói chung chung thế này thì có tác dụng gì đâu. Vả lại nếu nói như thế này thì nó cũng đang là những hành động vi phạm pháp luật của Việt Nam ta mà thôi vì nó bôi nhọ ảnh hưởng tới danh dự nhân phẩm của người khác. Vậy nên hãy chấm dứt những hành động như thế này để không hại người hại mình.

    Trả lờiXóa
  55. Đi đâu cũng gặp"nợn"-nợn ơi nà nợn !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. con thú, sẽ không bao giờ nghĩ mình là thú, mà nghĩ nó là người, nó là to nhất, là lớn nhất thiên hạ. và nó nghĩ rằng những con người kia chỉ là "nợn" phải phục tùng nó mà thôi. câu này hợp với bạn đó tên Nặc danh ơi. đây có là sự thật hay không, người nào đọc vào cũng biết. chỉ có những con thú muốn phá hoại xã hội này mới không chịu tư duy, không chịu suy nghĩ, đọc là tin ngay những điều này được.

      Xóa
  56. Cái gì mà chính quyền ném mắm tôm. chính quyền có làm gì thì cũng chỉ thực thi đúng pháp luật, chính quyền có lực lượng vũ trang, có thể dùng vũ lực với bọn tội phạm với những tên tham ô, với những người làm trái pháp luật. còn mấy cái hành động hèn hạ đi vu khống người khác thì chỉ có mấy tên rận chủ, thèm tiền , thèm của mà đi ăn tiền đăng bài bịa đặt vu khống chính quyền, hành động của chúng may còn hèn hạ hơn nhiều, đúng là những cái đầu ngu dốt với cái mặt dày . đăng bài thì thiếu chính sác vu khống.

    Trả lờiXóa
  57. ghớm, nghe cái tít mà thấy bốc mùi ghớm! ông tác giả không nghĩ được cái tít nào hay hơn hay sao mà lại mang cả mắm tôm vào mặt cái bà rận chủ Thúy Nga thế! mà các ông kêu cái gì, bênh vực cái gì, cái bà Thúy Nga ấy đưa tin sai sự thật về vụ việc ấy nên bị người dân người ta ghét, người ta ném mắm tôm vào mặt thôi, à quên ném mắm tôm vào cửa nhà thôi! chưa nói gì nhiều tới bà Thúy Nga ấy, chỉ nói tới mấy ông phản động viết bài trên này thôi, thấy ngôn từ đã không được trong sáng rồi, lại còn thích bịa đặt, thích khóc lóc kêu than nữa, lại càng không ra gì! viết bài mà toàn để người ta chửi, cũng phải nói là hạng mặt dày rồi đấy!

    Trả lờiXóa
  58. sao không ném chết mấy cái thằng blogger kia luôn đi. để chúng còn có cơ hội buông những lời độc địa xuyên tạc chính quyền, phải làm gì cho chúng có thể từ bỏ cái nghề bán nước kia, thì hãy áp dụng cho chúng. trong xã hội ta đâu có cần và chứa chấp những con người như vậy? những con người bỏ đi hết cả tôn ti trật tự truyền thống dân tộc. phớt lờ cả luật pháp để cổ súy cho những việc làm của những tên tội phạm.
    Rận chủ thì làm gì để sống ngoài việc hút máu đồng bào. nhìn mấy cái đứa blogger xem chúng nó có đáng bị nhận những bản án của nhân dân.

    Trả lờiXóa
  59. cái chiêu trò bôi nhọ của mấy thằng phản động mà giờ lại cũng dám lôi ra để vu khống người khác à? chính quyền cơ sở, chính quyền của nhà nước mà lại phải làm mấy trò ấy à? nói cái gì thì cũng phải suy nghĩ tí, xem nó có lọt cái lỗ tai không chứ, cứ nghĩ ra mà viết như thế nó chỉ là cái quan điểm chủ quan cá nhân của các ông thôi, rồi tới lúc bị người đọc người ta chửi cho lại kêu này kêu nọ! mà đây chắc là người dân Hà Nam người ta bức xúc với cái kiểu cách đưa tin sai sự thật của bà blogger Thúy Nga nên ném mắm tôm với chửi vào mặt cho như thế thôi! giờ mà cứ đưa tin hẳn hoi với lại viết bài đúng đắn thì chắc là không bị ai chửi nữa đâu!

    Trả lờiXóa
  60. chính quyền Hà Nam chưa thực hiện việc ném mắm tôm vào mồm các nhà blogger hay sao để họ bốc mùi kinh quá. phải nói rằng trong năm vừa qua những sự việc trong xã hội không ít chuyện được gây ra bởi các nhà blogger. rất là đình đám chúng ta có thể thấy những sự việc mà xuất hiện những bóng dáng của đội ngũ blogger như xét xử Lê Quốc Quân. Phương uyên....
    trong những việc làm kia không việc làm nào là không bốc mình kinh tởm của những con rối đang nhảy múa với điệu cần tiền. chỉ thấy rằng những việc làm kia của các nhà blogger ngày càng thể hiện sự thiếu văn hóa cũng như không chấp hành tôn trọng pháp luật. càng làm càng giống rận

    Trả lờiXóa
  61. Nếu đây là sự thật thì Thực sự là mình cũng muốn ném lắm bạn ạ,mà ném là phải ném vào mặt chứ ném nhà làm gì.tội cứ suốt ngày nói lung tung.cho các ông ngậm miệng thối vào.chứ thực tế,Hà Nam đâu phải có vụ này đâu,mình ở hà nam mà có nghe tiếng tăm gì vụ này đâu.nếu các ông muốn có bài để viết,hãy gọi cho tôi,tôi qua đấy ném rồi chụp ảnh lại rồi mà viết cho người ta tin nhé.chứ suốt ngày bịa đặt thế này kinh tởm lắm!

    Trả lờiXóa
  62. Thực sự quá nguy hiểm với những bài viết thế này? Với vài dòng chữ với quan điểm và sự nhìn nhận của tác giả, có ai làm chứng được việc cửa nhà Thúy Nga có mắm tôm hay không???? Chúng đang cố tình đổ lỗi cho chính quyền. Chả có chính quyền nào lại làm cái trò bẩn thỉu đó cả. Chúng lợi dụng mạng xã hội để tung tin đồn, để khiến cho những ai nhẹ dạ cả tin đọc bài này thì tin luôn rồi quay ra thù ghét chính quyền địa phương. Nhưng hiện nay, trình độ dân trí rất cao, nhân dân Việt Nam đọc và phân tích chứ không phải đọc rồi lấy thông tin mặc định đúng luôn. Những kẻ đang đặt điều cho chính quyền sẽ đến lúc phải nhận tội.

    Trả lờiXóa
  63. Rất nhiều người xác nhận điều này các bạn DLV ạ!

    Trả lờiXóa
  64. Chúng mà có thể gọi là những blogger chân chính hay sao ? Sau bao bài đăng xuyên tạc nội dung, chống phá chính quyền nhà nước mà chúng làm ra liệu còn được coi là một người vì dân chủ hay không ? Rõ ràng nhà nước ta cũng như các cơ quan công an có chức năng không tội gì mà phải rải truyền đơn cả. Nhà nước ta có quyền đưa chúng ra trước vành móng ngựa vì những hành động bán nước trên mạng. Ném mắm tôm ư, theo tôi chắc chắn không phải là lực lượng công an, mà trên hết đó chính là câu trả lời của chính dân chúng trước những việc là rận làm!

    Trả lờiXóa
  65. Chúng mà có thể gọi là những blogger chân chính hay sao ? Sau bao bài đăng xuyên tạc nội dung, chống phá chính quyền nhà nước mà chúng làm ra liệu còn được coi là một người vì dân chủ hay không ? Rõ ràng nhà nước ta cũng như các cơ quan công an có chức năng không tội gì mà phải rải truyền đơn cả. Nhà nước ta có quyền đưa chúng ra trước vành móng ngựa vì những hành động bán nước trên mạng. Ném mắm tôm ư, theo tôi chắc chắn không phải là lực lượng công an, mà trên hết đó chính là câu trả lời của chính dân chúng trước những việc là rận làm!

    Trả lờiXóa
  66. Thử hỏi đã có bất kì một bằng chứng nào có thể chứng minh được đây là những hành động do chính quyền làm hay chưa hay chỉ là cứ thể đổ lỗi cho chính quyền mặc dù không hề biết đó là do ai làm. Những hành động như thế này trong xã hội hiện nay sẽ không bao giờ được luật pháp công nhận và hơn nữa nó còn là những hành động vi phạm pháp luật đấy vì nó bôi nhọ ảnh hưởng tới danh dự nhân phẩm của người khác. Thế nên trước khi làm chuyện gì thì cũng hãy nên biết đó có phải là những hành động tuân thủ pháp luật có vi phạm pháp luật và có thể có hậu quả gì hay không đã chứ đừng mù quáng cố chấp làm như vậy.

    Trả lờiXóa
  67. Đúng là đồ điên, chính quyền nào thèm làm cái trò bẩn đó chứ, bản thân hay làm cái trò hèn hạ ấy nên nghĩ người khác cũng vậy, thử nghĩ mà xem, chính quyền ném tôm, chất thải, truyền đơn bôi nhọ, đe dọa cái gì chứ, nếu viết đúng thì bôi nhọ cái gì, nếu có ý đồ muốn đe dọa thì thiếu gì cách đối với một cô gái, trình độ thấp mới làm những hạ sách này, thử hỏi muốn có đồ đe dọa, trả thù một cô gái quá đơn giản, thậm chí có thể xử đẹp luôn ấy chứ, chống làm sao được, còn liên tục có những bài viết kiểu giọng điệu thế này nói gì chính quyền mà người dân, hàng xóm xung quanh người ta cũng ghét dễ hàng xóm của Thúy Nga ném mắm tôm vào cửa nhà cô ta cũng nên ấy chứ.

    Trả lờiXóa
  68. Cái giọng ăn không nói có, suy luận linh tinh thì đúng là cả làng đều ghét, mấy trò này chỉ có đàn bà mới có thể nghĩ ra được thôi anh em ạ, chắc là mấy bà hàng xóm làm đấy Thúy Nga ạ đừng vô cớ đổ lỗi cho chính quyền làm, chính quyền không chơi mấy bài bẩn này đâu, đừng lên đây mà kêu gọi, tuyên truyền linh tinh nữa, nếu chính quyền đã chú ý đến cô ta thì thiếu gì lý do để cảnh cáo bởi vì cô ta, cũng như chính bài viết này đang xuyên tạc, vu không chính quyền.

    Trả lờiXóa
  69. Chỉ bẳng mấy lời nói từ một phía mà mấy bác nhà ta đã chém gió ra cứ như là thật thế nhỉ không hiểu là mấy bác có được học qua lớp đào tạo phóng viên hay là lớp viết văn hay không? Theo tôi nghĩ chắc chắn các bác đã được đào tạo qua lớp chém gió xuyên tạc bịa đặt rồi nên mới có thể viết như thế này được chứ người bình thường thì họ sẽ chẳng bao giờ viết như thế này đâu mà họ còn phải xem xét nghiên cứu vụ việc xem có đúng hay không đã. Còn mấy bác thì vừa nhận được tin một cái là về chém điên đảo không cần biết đúng hay sai có bài là có tiền nhuận bút rồi.

    Trả lờiXóa
  70. Không có lấy một bằng chứng nào chỉ ra được đây là những hành động việc làm của chính quyền vậy mà cũng mạnh mồm khẳng định chính quyền thế này chính quyền thế kia thì không hiểu được mấy bác đang viết bài hay là đang chém gió xuyên tạc đây. Nếu mà viết bài thì hãy nên viết cho đúng làm sao để người đọc có thể tin những gì mình viết là đúng và phản ánh được sự thật chứ thế này ai mà tin được. Còn nếu chém gió xuyên tác thì nên chọn chủ đề khác đi chứ nếu làm như thế nàu thì sẽ lại là những hành vi vi phạm pháp luật rồi đấy.

    Trả lờiXóa
  71. Hành động này thật không thể chấp nhận được, chỉ có những kẻ vô đạo đức, bẩn thỉu mới nghĩ ra mấy cái trò như thế này, một người mà có học thức, có suy nghĩ thì chẳng ai đi làm mấy trò bẩn thỉu thế, chính quyền nào lại đi làm mấy cái việc kiểu như thế này chứ, chẳng ở đâu xảy ra việc như thế cả, cần xem xét thế nào chứ không nên vội vu cho ai cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi đó, có ai lại muốn đi làm những chuyện như thế này chứ, hành động tiểu nhân thế này chỉ có những người vô học mới có thể nghĩ ra thôi, chính quyền dù có thế nào đi chăng nữa thì họ cũng chẳng ai đi làm mấy cái chuyện vô đạo đức như thế này, đằng này khi không ai nhìn thấy, không ai biết vụ việc mà lại có nhận định mang tính quá chủ quan như thế này thì còn quá sớm đó.

      Xóa
    2. Mọi thứ cần phải có người ta gọi là bằng chứng để có thể chứng minh điều đó khi mà còn chưa rõ điều gì diễn ra thế mà vội đưa ra kết luận vội đưa ra lời phán xét người khác thì có chấp nhận được không. Thừa biết những điều đó không thể xảy ra nhưng những kẻ blogger với miệng lưỡi của mình cùng với tài bịa đặt ăn vạ thiện bẩm thế là chúng đưa ra những điều nhằm vu khống hạn uy tín của người khác thế đấy điều đó không thuyết phục và cũng chả ai tin được chuyện đó cả

      Xóa
  72. Chẳng thấy là như vụ này nha, làm gì có chính quyền nào lại đi ném "mắm tôm, chất thải và truyền đơn" chứ, hành động như thế này chúng ta chỉ nghe thấy của mấy thằng phản động vẫn bị bắt về tội rải truyền đơn thôi, mà có chắc đó là ai đâu mà có thể kết luận ngay được thủ phạm, kết luận như vậy có khác gì vu oan cho một ai đó chứ, vẫn nên xem xét lại vụ việc để không kết oan cho ai cả.

    Trả lờiXóa
  73. đúng là ăn nói hàm hồ ai cũng biết những người tự cho mình là những người blogger là những người như thế nào rồi đấy ai cũng chẳng còn là gì với những kẻ này nữa những người chính đáng thì chẳng phải sợ bất cứ điều gì cả và chẳng có điều gì phải băn khoăn lo sợ trước mọi thứ chỉ có những kẻ chả ra gì làm việc xấu suốt ngày thế là bị những người cho bài học thì lại thừa cớ đổ tội cho người khác gây lên thế đấy điều đó có chấp nhận được không

    Trả lờiXóa
  74. Những gì sai trái thì mọi thứ điều được xử lý phải được xử lý bởi pháp luật chứ không phải dựa vào cái cớ đó mà vu khống mọi thứ vu khống những điều không diễn ra mà cứ làm như nó tồn tại vậy. Mọi thứ công bằng nhất chính là pháp luật không có sự dung túng nào ở đây hết cả. Chứ những kẻ blogger này cũng ra gì khi mà phản ánh một chuyện chỉ bởi cái nhìn thiểm cận và không có chút tiếp thu không có cái nhìn từ mọi góc độ chỉ có chụp mũ là nhanh thì làm sao ai tin làm sao ai chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  75. NGười ta gọi là gây tội thì ắc phải chả giá quả là không sai một chút nào cả thật sự điều đó đúng với trường hợp này gây hậu hỏa ở đâu và giờ phải chịu sự trừng phạt nhưng những người như blogger này thật thủ đoạn vụ việc xảy ra dường như là công cụ để có thêm bài để bình luận vu khống cho người khác không biết những kẻ này được hưởng bao nhiêu quyền lợi từ những việc làm đó. Thiết nghĩ tiền thì quan trọng những bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích thì có chấp nhận được hay không thử nhìn lại mình đi người tự cho mình là blogger có khác gì CHí Phèo chuyện ăn vạ không

    Trả lờiXóa
  76. Lúc nào đám rận này cũng xuyên tạc được là sao, không thấy mệt mỏi à. Tác giả bài viết này có tận mắt chứng kiến không mà dám nói chính quyền mà lại thèm ném mắm tôm vào trong nhà người đã đăng bài báo vớ vẩn kia chứ. Mấy người lúc nào cũng tự cho mình là tài giỏi, là hơn người nhưng có bao giờ các người tự nhìn lại xem mình đang đứng ở đâu không, có ai thèm quan tâm đến các người đâu, đúng là tự diễn kịch cho mình xem. Sớm muộn gì các người cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả do chính các người gây ra mà thôi, đừng tự đắc

    Trả lờiXóa
  77. Thật sự thì đúng là tài bịa chuyện, ăn nói hàm hồ giỏi không ai bằng. Mấy người tự cho mình là những người blogger ấy có phẩm chất như thế nào thì ai cũng biết rồi chẳng cần mấy người phải tạo cho họ cái vỏ bọc lương thiện nữa đâu. Cứ như mấy tác giả chuyên nói xấu, chê bai nhà nước thì mọi người hẳn là sẽ chẳng bao giờ thèm để ý đến đâu. Dù các người có thêu dệt chuyện hay đến đâu thì cũng chẳng được mọi người thương cảm cho về những gì mấy người đã làm. Các người đúng là đã phí công vô ích bằng chiêu bài này quá cũ này rồi

    Trả lờiXóa
  78. Sống ở đời bao nhiêu năm nay có bao giờ thấy cảnh chính quyền đi ném "mắm tôm, chất thải và truyền đơn", chỉ nghe thấy của mấy thằng phản động vẫn bị bắt về tội rải truyền đơn thôi. Hay chính tác giả suy bụng ta ra bụng người, mà điều lạ là bụng dạ của các người hẹp hòi thật đấy, tại sao các người lại có thể nghĩ ra được nguyên nhân hay ho đến thế. Chẳng ai quan tâm đến việc dựng chuyện của các người đâu, mấy chuyện này quá quen thuộc rồi, chẳng ai muốn nghe nữa mà mấy người cứ thích làm to lên, khá khen cho trí tưởng tượng của mấy vị

    Trả lờiXóa
  79. Tác giả có bằng chứng nào để khẳng định là những hành động này do chính quyền gây ra không mà dám lên tiếng nói chính quyền thế này chính quyền thế kia. Bụng dạ các người tốt đẹp thế nào ai cũng biết rồi đừng có kiểu suy diễn, suy bụng ta ra bụng người, lấy bụng tiểu nhân đo dạ quân tử nữa. Đám dân oan các người hãy làm việc lương thiện có ích cho xã hội này đi nếu không muốn bị đào thải sớm và bị mọi người coi khinh, các người chỉ giỏi việc bịa chuyện và làm những việc xấu xa mà thôi, các người không sợ một ngày nào đó bị pháp luật trừng trị sao

    Trả lờiXóa
  80. Mấy vị thật đúng là đầu óc thiên tài chỉ cần suy diễn không cần chứng kiến mà có thể chém như thật thế thì không hiểu mấy vị đã được đào tạo có bài bản thế nào. Các vị hẳn là đã có bằng chém gió xuyên quốc gia rồi phải không, chắc chỉ cần tiền là các vị có động lực biến trắng thành đen, nói xấu không cần chớp mắt rồi đúng không nào. Thật sự là những việc làm trái với lương tâm như thế người có nhận thức không bao giờ chấp nhận bán rẻ nhân phẩm của mình để rồi phải gánh chịu những ánh nhìn khinh bỉ từ dư luận cũng như người xung quanh

    Trả lờiXóa
  81. Những gì sai trái thì mọi thứ điều được xử lý phải được xử lý bởi pháp luật chứ không phải dựa vào cái cớ đó mà vu khống mọi thứ vu khống những điều không diễn ra mà cứ làm như nó tồn tại vậy. Mọi thứ công bằng nhất chính là pháp luật không có sự dung túng nào ở đây hết cả.Sống ở đời bao nhiêu năm nay có bao giờ thấy cảnh chính quyền đi ném "mắm tôm, chất thải và truyền đơn", chỉ nghe thấy của mấy thằng phản động vẫn bị bắt về tội rải truyền đơn thôi. Hay chính tác giả suy bụng ta ra bụng người, mà điều lạ là bụng dạ của các người hẹp hòi thật đấy!

    Trả lờiXóa
  82. Chính quyền ném mắm tôm hay là có bất kì hoạt động sai trái nào khác thì khi tố giác tố cáo họ cũng cần phải có những bằng chứng có thể chỉ ra được những điểm những sự sai trái của họ chứ nói mà không hề có căn cứ không có bất cứ một bằng chứng nào có thể chứng minh được họ sai trái. Thế nên nếu nói như vậy là đang vu khống đang có những hành động vi phạm pháp luật rồi đấy bởi vì những hành động này gây ảnh hưởng tới danh dự nhân phẩm của người khác và pháp luật của Việt Nam không cho phép có những hành động này.

    Trả lờiXóa
  83. Trước khi có thể đưa ra được những bằng chứng có thể chứng minh được những hành động này là do chính quyền làm thì cũng không nên có những bài viết có những lời văn như thế này bởi vì vẫn chưa thể xác định được là do ai làm. Và như thế này thì đây rõ ràng đang là những hành động vi phạm pháp luật bởi vì nó gây ảnh hưởng tới danh dự nhân phẩm của người khác điều này thì pháp luật Việt Nam không cho phép. Vậy nên lần sau hãy nên rút kinh nghiệm đi trước khi viết gì đó cũng nên kiểm tra xem xét xem nó có đúng với thực tế hay không rồi mới viết chứ cứ viết bừa thế này thì không chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
  84. Thật quá vớ vẩn, ăn ở thất đức sống chả ai ưa nó ném mắm tôm cho là phải. Thế mà lại đổ cho chính quyền luôn được là sao ?? có lẽ ngủ không ngon cũng tại chính quyền, ngưa chân ngứa tay cũng tại chính quyền. Với đám chuyên ăn vạ xuyên tạc như danoan này thì cái gì chả quy hết trách nhiệm cho chính quyền. đêm đêm gà gáy mất ngủ cũng đổ lỗi cho chính quyền mất. Danoan cái nỗi gì đám xuyên tạc này. chỉ giỏi đi hô hào chửi bới là tài. Cái giống làm chẳng chịu làm suốt ngày muốn làm dân oan thế kia thì chỉ làm bẩn xã hội làm trì trệ đất nước mà thôi !

    Trả lờiXóa
  85. Từ xưa đến nay tôi chưa từng nghe có chuyện chính quyền đi rải truyền đơn hay ném măm tôm hay gì gì đó tương tự như vậy. Chỉ nghe thấy lũ phản động , lũ rận hay đi là, mấy trò này thôi , rải truyền đơn tuyên truyền về những thứ vớ vẩn của bọn chúng trong nhân dân, ném mắm tôm hay làm những trò bỉ ổi hơn nữa thì cũng đã có nghe qua. Chúng không còn cái gì khác để nói xấu chúng ta hay sao mà lại giở cái trò bẩn thỉu này ra để nói xấu lực lượng chức năng cơ chứ. Đừng có vu khống cho người khác thế chứ tác giả

    Trả lờiXóa
  86. Làm gì có cái chuyện vô lí như thế này , không bao giờ có cái chuyện chính quyền hà nam ném mắm tôm và rải truyền đơn vào nhà Blogger Thuý Nga.Đừng có vu không cho chính quyền chứ khi mà chưa có bằng chứng xác thực, đây chỉ là nhận định của tác giả zận chủ mà thôi. Hay chính tác giả suy bụng ta ra bụng người, mà điều lạ là bụng dạ của các người hẹp hòi thật đấy!. Không nên tin vào mấy cái thông tin như thế này được, toàn là các thông tin vớ vẩn hết sức

    Trả lờiXóa
  87. Đùa chứ nghe mấy cái bloger này chém gió mà thối éo ngửi nổi ấy anh em ah, nói cho các người biết chứ chính quyền của nhân dân ko như các ông đâu, người ta được cái gì mà phải đi ném mắm tôm mắm tép vào nhà các người cơ chứ, đấy không phải cách xử lí lâu dài của những người có học , tôi nghĩ rằng chắc mấy bà phản động ăn ở thất đức ntn thế mới bị như vậy thôi, để người ta ghét người ta ném cứt đái vào nhà mụ ấy, đây chắc chắn là thông tin của những con rận chủ, chúng đang làm việc cho phản động ấy mà

    Trả lờiXóa
  88. nghe qua là biết đây là một cái blloger phản động rồi, không còn bàn cãi gì nữa, chém gió không biết đường chém gió, người ta thừa mắm tôm đi ném vào nhà bà đấy, chẳng ra sao cả, nghe qua kiểu trẻ trâu vãi, người ta có học thức, có quyền lực, vậy thì việc quái gì phải đi làm những việc nhảm nhí như thế này được cơ chứ, tôi thấy rằng mấy cái blog này chắc chắn thuộc của mấy bọn phản động chống chính quyền, dân oan cái beep gì chứ , thứ ăn không nói có thì làm gì được cho dân chúng cơ chứ, chỉ giỏi hốc mà thôi

    Trả lờiXóa
  89. đọc bài báo này mà nhiều cảm xúc quá đi mất, viết thì toàn sài , thiếu chính tả, đủ để biết độ cẩu thả và nhảm nhí của cái blog này như thế nào, vậy còn đi chửi chính quyền chứ, đúng là mấy con chó đi trông nhà cho mấy thằng bán nước, thật đáng thương, t nghĩ rằng chúng bay ăn sung mặc sướng quen rồi, h khổ không chịu được nên bây giờ phải làm nô bộc cho những kẻ phản động mà thôi, làm người là làm sao sống cho đúng lương tâm của mình, để con cháu sau này nó còn hưởng lộc chứ ăn ở thất đức sau này không được gì đâu

    Trả lờiXóa
  90. báo với cả chí, toàn đăng vớ đăng vẫn, đọc mất cả thời gian, chẳng hiểu các bố nghĩ gì, rảnh thời gian quá nhể, viết cái báo này có ai đọc đâu mà viết làm gì, không hiểu cho các cháu mới tập đọc viết hay sao mà toàn sai với thiếu lỗi chính tả như thế này vậy, vậy mà cũng đủ tự tin để tranh luân với chính quyền được chứ, nực cười mà chết mất, không viết còn hơn, chính quyền ném mắm tôm, nghe tiểu nhân vãi ra, kiểu mấy thằng trẻ con không bằng, thích thì đánh cả cụm khuân cả khóm luôn chứ làm cái trò đấy làm gì

    Trả lờiXóa
  91. hình như nghe mấy bài này quen quen, vẫn cái giọng điệu phản động chẳng bao giờ thay đổi được đâu mà , chính quyền ở đây gồm nhiều người, ăn nói thì phải có sách , mách cũng phải có chứng nghe chưa, đừng có bao giờ nói miệng không thôi, người ta cười cho, cái đấy tôi tưởng không phải dạy các bạn cũng phải biết chứ nhỉ, đúng là IQ lùn, thế mà cũng đòi bày đặt đi làm báo, còn oan với chả ức, đúng là cù lần chính trị, đọc qua mà nghe ngang không tả nổi. căn cứ ko có mà tùm lum , sống đến h ms biết rằng có những chuyện buồn cười như vậy

    Trả lờiXóa
  92. Không có bằng chứng gì mà chúng có thể đưa ra rằng chính quyền ném mắm tôm với giải truyền tờ rơi trước cửa nhà bọn chúng thì đúng thật là chúng quá là ngu si và không biết suy nghĩ gì.Cái gì chúng cũng vu oan cho lực lượng chính quyền,lực lượng chức năng.Chỉ có những kẻ tiểu nhân mới làm những việc như ném mắm tôm với giải truyền tờ đơn trước nhà chúng như vậy thôi chứ lực lượng chức năng họ chẳng dỗi hơi làm những việc như vậy đâu.Nói gì thì cũng phải suy nghĩ kĩ trước chứ.

    Trả lờiXóa
  93. Chị Thúy Nga này hình như có mối thâm thù gì với lực lượng chức năng hay sao ý mà đến lực lượng chính quyền địa phương phải bỏ tiền ra mua mắm tôm ném vào nhà chị như vậy.Chắc là do chị ăn ở không tốt nên có nhiều người căm ghét thôi,mới có kiểu trả thù như vậy chứ lực lượng chính quyền địa phương thì sẽ chẳng bao giờ làm những hành động như của trẻ con vậy đâu.Vì thế nên chị đừng có suy diễn linh tình rồi vu oan cho lực lượng chính quyền địa phương.

    Trả lờiXóa
  94. với những người bị cả xã hội ghét thì không biết ai là người gây ra chuyện đâu. có chăng là chính quyền và công an như con này nói? hay là những người hàng xóm của hắn cũng thấy ghét hắn? hay biết đâu lại là một vụ "đánh ghen"? cái loại mấy con này cứ đi ve trai, ve vãn chồng con họ, họ chưa xé xác ra còn may chán, mới chỉ đổ ít mắm tôm vào nhà thôi mà. có lẽ nên đổ mắm tôm vào người con này thì hay hơn. sẽ có món thịt chó mắm tôm. ngon tuyệt.

    Trả lờiXóa
  95. Trước chị viết bài về công ti xi măng Xuân Thành thì có liên quan gì đến chính quyền địa phương đâu mà họ phải làm những việc làm là ném mắm tôm vào nhà chị hay đi giải truyền tờ đơn trước nhà chị.Chị nên suy xét lại hành động của chị,chính chị mới đang làm những việc làm phản động,chống đối nhà nước.Viết ra những lời lẽ xuyên tạc về lực lượng chính quyền địa phương để kích động người dân chống đối.Chính vì thế chị xứng đáng phải nhận những gì thối tha nhất như mắm tôm.Điều này là còn điều may mắn với chị.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chị này thích có scandal để nổi tiếng, như là blogger thân thiện với mắm tôm đấy mà. một sự suy luận thiếu logic, không có chút thuyết phục nào, bằng chứng cũng không. ai tin được chị bây giờ? chị làm tôi nghĩ đến món thịt chó mắm tôm. mắm tôm chị nói đổ đầy nhà chị rồi. còn chó? chó ở đây hả chị? hay chăng chị tự hạ mình làm chó cho Tây? chó sủa cứ sủa, người đi cứ đi.

      Xóa
  96. Sự việc xảy ra chẳng có gì là liên quan đến chính quyền địa phương cả.Chỉ là quan điểm riêng của cái người có tên là Thúy Nga kia mà thôi.Vậy sao chúng ta phải tin rằng đó là sự thực,tại sao chúng ta phải mất đi lòng tin vào những lực lượng của nhà nước để nghe theo những kẻ có tư tưởng phản động như thế này.Chỉ có những kẻ phản động mới có thể có những hành động xấu xa và bẩn thỉu như vậy mà thôi.Chứ lực lượng chức năng không thừa hơi mà làm những việc ngu xuẩn như vậy.

    Trả lờiXóa
  97. Càng ngày càng có nhiều kẻ bất mãn với chính quyền chính vì thế chúng tìm đủ mọi cách để bêu xấu nói xấu chính quyền.Vụ việc ném mắm tôm và giải truyền tờ đơn ở nhà chị Thúy Nga cũng nghi cho rằng lực lượng chính quyền địa phương làm điều này.Rồi lại lôi cả vụ việc nhà máy xi măng Xuân Thành làm ô nhiễm môi trường ra để lôi lực lượng chính quyền địa phương vào cho rằng họ ăn tiền của công ti và không giải quyết.Đây toàn là những lời nói của những kẻ phản động chống đối nhà nước ta.Chính vì thế người dân đừng nên tin những gì họ nói.

    Trả lờiXóa
  98. vâng, chị blogger xinh gái ơi, chị xứng đáng với món quà đó. dù chưa biết là ai làm, nhưng chắc chị đã khẳng định khăng khăng lên báo là do công an, do chính quyền làm. nếu như chị làm trong tòa án thì sẽ đỡ tốn công sức bao nhiêu người đấy nhỉ? nhìn thấy hiện trường vụ án là đưa ra kết luận chắc như đinh đóng cột luôn. không biết mồm chị có dính mắm tôm không mà chị nói ra những lời cũng thối thế? chị xứng đáng được trao tặng giải "mắm tôm thối"

    Trả lờiXóa
  99. Làm gì có những chuyện đó chứ, đây là những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch mà thôi. Thực chất cái bọn blogger này chính là bọn phản động làm tay sai cho các thế lực thù địch nhằm chống phá lại đất nước, nhân dân ta. VÌ vậy chúng ta cần tăng cường đấu tranh với các hành động chống phá của chúng và nâng cao nhận thức cho mọi người dân về âm mưu, thủ đoạn hạo động của bọn này. Chúng ta tuyệt đối không được tin bất cứ điều gì mà các nhóm blogger phản này tuyê truyền, bịa đặt

    Trả lờiXóa
  100. Chúng ta cần biết rằng, hiện nay các thế lực thù địch đang ráo riết tiến hành các hoạt động thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, tự chuyển hóa, tự chuyển biến ở nước ta. CHính vì vậy chúng đã lợi dụng triệt để của các phương tiện, dịch vụ trên Internet để chống phá chúng ta. Và một trong những cách mà chúng tiến hành là thành lập các nhóm blogger như thế này để tuyên truyền chống phá dất nước ta. Chính vì vậy chúng ta cần cực kì cảnh giác với chúng

    Trả lờiXóa
  101. Lại sự nghi oan vô căn cứ, tôi nghĩ LL CA làm vậy làm j và được j, chỉ mấy bọn đầu đường cướp chợ mới làm vậy! Họ làm thì lại khác chứ không phải mấy trò vớ vẩn vậy. Chắc mấy người ghét cô thù hằn cá nhân mới làm vậy, làm mất lòng ai đó bị làm vậy hoặc chính cô làm để đổ oan cho LL CA mà thui. Tran blogger của cô tôi đọc rồi chẳng câu nào nghe nổi. Thật sự người dân VN yêu nước mà nghe cô nói đọc bài cô viết chắc ai cũng tức mà thôi. Cô không xứng đáng là con dân người Việt chút nào cả

    Trả lờiXóa
  102. ăn nói hàm hồ không có chứng cứ gì mà vu oan cho người khác có lẽ điều đó với một người bình thường thì khó còn đối với những kẻ như trong danoan2012 này có lẽ việc đó quá dễ dàng đối với chúng thì phải nhìn thì biết thôi đơn giản một vụ việc không có đầu có đuôi và qua lời của lũ này chúng đã biến việc đó như thật vậy và mọi chuyện có lẽ chỉ từ một điều rất chi là vớ vẩn chẳng có chút căn cứ chính xác nào cả và chắc chắn điều đó khiến người ta có con mắt nhìn chính người viết ra nó thôi một điều không thể phủ nhận danoan2012 không ra một thể thống gì cả

    Trả lờiXóa
  103. Những kẻ vô học những kẻ chuyên làm những chuyên xấu xa đáng lẽ phải chịu những kết cục nặng nề hơn ý. Thử nhìn lại mình đi tốt đẹp thì có ai làm chuyện đó chỉ có những loại xấu xa bị người khác căm ghét bởi chính những hành động của bản thân cho nên mới có việc đó loại chỉ biết ăn vạ và làm đủ trò để được cái đổ vào mồm thì thử hoi có ai coi trọng không đúng là loại Chí Phèo cải tiến động tí là ăn vạ làm đủ trò. Không biết những kẻ như thế này sống làm gì khi mà sống chỉ làm những kẻ phá hoại

    Trả lờiXóa
  104. vâng cái loại blogger Thúy Nga ăn nói thiếu suy nghĩ thì để ý làm gì. Ai chả biết mấy cái loại blogger tài năng thì không có những có lẽ nhờ có cái danoan2012 này PR cho thế nên giờ thì ai cũng biết cái tên blogger là cái loại xuyên tạc bịa đặt một cách tài tình và có khi hết sức hoa mỹ đấy chứ còn nếu không cũng chả ai biết đến cái loại như Thúy NGa đâu nhỉ. Có lẽ làm một phép so sánh nhỏ chúng ta có thể hoàn toàn biết được Thúy NGa này không khác Chí Phèo là mấy

    Trả lờiXóa
  105. Lại là những chiêu bài phản động ,những trò hề mà chỉ có bọn chúng mày nghĩ ra một cách ngu học đến như thế này, những câu nói thể hiện sự thiếu xác thực, vu khống, xuyên tạc và tiêu đề giật gân mà không ai có thể nhìn thấy ở đâu đều được bọn phản động trêu đùa rất ngu học luôn, thật là hài hước. Chúng mày vu khống cho chính quyền Hà Nam rồi vu oan luôn cho cả hệ thống.Làm gì có những chuyện đó chứ, đây là những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch mà thôi. Thực chất cái bọn blogger này chính là bọn phản động làm tay sai cho các thế lực thù địch nhằm chống phá lại đất nước, nhân dân ta

    Trả lờiXóa
  106. DÙng chính nhân dân ta để chống lại nhà nước đảng ta khiến chúng ta tự tan rã mà không cân tốn chút sức lực nào! Nếu sự việc diễn ra giống người dân phản ánh thì mong nhà nước có những sự trừng phạt thõa đáng với công ty trên không để chúng tiếp tục thản nhiên gây hại đến môi trường sức khỏe của người dân,Những kẻ vô học những kẻ chuyên làm những chuyên xấu xa đáng lẽ phải chịu những kết cục nặng nề hơn ý. Thử nhìn lại mình đi tốt đẹp thì có ai làm chuyện đó chỉ có những loại xấu xa bị người khác căm ghét bởi chính những hành động của bản thân cho nên mới có việc đó loại chỉ biết ăn vạ và làm đủ trò để được cái đổ vào mồm thì thử hoi có ai coi trọng

    Trả lờiXóa
  107. Cái thằng này nó viết bài mà không biết suy nghĩ gì thì phải. Nó viết thế kia thì người ta đọc vào thừa biết là nó nói láo rồi, nói xấu chính quyền như thế chắc hẳn đằng sau phái có lý do của nó. Và lí do chắc chắn rằng cũng chỉ vì chữ tiền thôi.Haizz..đúng là những kẻ chuyên đi viết mấy cái bài thế này thì người ta khinh thường thôi.Bảo chính quyền Hà Nam ném mắm tôm, đúng là cho trẻ con đọc còn thấy chết cười nữa là người lớn

    Trả lờiXóa
  108. hình như mọi bài đăng lên trên trang này đều có ảnh để có tí gọi là làm người khác bán tính bán nghi, thế nhưng bài này cái tối thiểu đấy cũng không có thì làm gì có ai tin được, một bài viết có vài chữ viết vội với mấy cái ngôn ngữ chợ búa thì thật sự quá thất bại cho những thứ mục đích muốn gây dựng lên, quá nhọ cho đội bán lọ!

    Trả lờiXóa
  109. thấy chưa, cứ ra những cái bài viết vớ vẩn kiểu này là y như rằng bị ăn gạch đá cả đống kìa, đâu đâu cũng có những người nhận xét, đúng sai nhìn vào là biết ngay, bịa đặt làm sao được, vải thưa không thể che mắt thánh, nữa là đây là mắt của nhân dân, làm sao mà qua được, cũng là một bài học cho những ai còn có ý định viết bài láo kiểu này

    Trả lờiXóa
  110. cái gì mà "mắm tôm" chứ, tại sao lại bịa đặt kiểu trẻ con thế này nhờ, đúng là trò hề, giấu đầu thì hở đuôi, Đảng ta mà lại dùng cái trò trẻ con trả thù nhau thế à, tư duy bình thường của một đứa trẻ con cũng biết là chẳng có cái kiểu vùi dập vớ vẩn đấy, nếu muốn vùi dập thì chắc chẳng còn sợi lông nào còn sót lại đâu, nản bọn này thật!

    Trả lờiXóa
  111. hình như mọi bài đăng lên trên trang này đều có ảnh để có tí gọi là làm người khác bán tính bán nghi, thế nhưng bài này cái tối thiểu đấy cũng không có thì làm gì có ai tin được, một bài viết có vài chữ viết vội với mấy cái ngôn ngữ chợ búa thì thật sự quá thất bại cho những thứ mục đích muốn gây dựng lên, quá nhọ cho đội bán lọ!

    Trả lờiXóa
  112. thấy chưa, cứ ra những cái bài viết vớ vẩn kiểu này là y như rằng bị ăn gạch đá cả đống kìa, đâu đâu cũng có những người nhận xét, đúng sai nhìn vào là biết ngay, bịa đặt làm sao được, vải thưa không thể che mắt thánh, nữa là đây là mắt của nhân dân, làm sao mà qua được, cũng là một bài học cho những ai còn có ý định viết bài láo kiểu này

    Trả lờiXóa
  113. cái gì mà "mắm tôm" chứ, tại sao lại bịa đặt kiểu trẻ con thế này nhờ, đúng là trò hề, giấu đầu thì hở đuôi, Đảng ta mà lại dùng cái trò trẻ con trả thù nhau thế à, tư duy bình thường của một đứa trẻ con cũng biết là chẳng có cái kiểu vùi dập vớ vẩn đấy, nếu muốn vùi dập thì chắc chẳng còn sợi lông nào còn sót lại đâu, nản bọn này thật!

    Trả lờiXóa
  114. theo những bài viết kiểu này thì công an là nỗi sợ hãi nhất của nhân dân sao, ra đường kể những chuyện như thế xem có bị tố cáo bỏ tù không, toàn là những chuyện ba sàm để bôi nhọ, phỉ báng lực lượng bảo vệ Đảng, đúng là những bài viết kiểu này còn đáng khinh hơn mấy bài bài lá cải, không những câu view mà còn có mục đích xấu xa, bẩn thỉu

    Trả lờiXóa
  115. Chẳng có chính quyền nào mà lại đi làm mấy cái chuyện bẩn thỉu như thế này cả không hiểu mấy bác hay ăn thịt chó nên nhớ đến mắm tôm hay sao mà lại có thể mửa ra mấy câu thối bốc mùi như thế này thế nhỉ? Nếu thật sự là một người có nhận thức người bình thường thì cũng có thể nhận ra được mấy cái chuyện này là mấy chuyện bịa đặt xuyên tạc rồi không hiểu mấy bác còn là người viết bài mà lại có thể nghĩ ra được chuyện này đấy. Nhưng cuộc đời đâu có ai ngờ rằng những chuyện này thật sự lại là trò hề cho thiên hạ và thật là những chuyện vô bổ.

    Trả lờiXóa
  116. vâng vẫn chiêu trò ấy và admin dùng mãi không chán. đên bao giờ bọn mày mới chịu tỉnh ngộ đây cư nhận chut tiền bẩn thiểu của nước ngoài rồi đi nói xâu dân tộc là sao. cũng là con dân hà nam sao sự việc này tao không hề hay biêt một chut gì vậy chúng m suôt ngày bịa đặt để nói xâu công an nói xâu chính quyền mục đích là để người dân như tao mât long tin vào chính quyền chống đối lại chính quyền để bọn mày dễ bề hoạt động chống đối nhà nước chứ gì. đừng có mà mơ

    Trả lờiXóa
  117. Toàn bọn nói láo, chính quyền mà lại đi làm cái trò đó ư??? chúng nghĩ ra hết trò này đến trò khác để vu tội cho chính quyền, chúng luôn tìm mọi cách để bôi xấu chính quyền . Những kẻ ngu dốt mới tin vào những lời không có chứng cứ trên. chẳng qua là chúng muốn viết bài để kiếm chác được ít tiền bẩn thỉu. Những tên phản động đang cố tính bôi xấu chính quyền, gây tác động xấu lên suy nghĩ của quần chúng nhân dân. Những kẻ gieo gió sẽ gặp bão. chúng sẽ phải chịu sự trừng trị đích đáng.

    Trả lờiXóa
  118. theo những bài viết kiểu này thì công an là nỗi sợ hãi nhất của nhân dân sao. công an chuyên làm nhưng việc mà nhân dân kinh sợ dọa nat nhân dân. vậy thử hỏi nêu như không có công an nhưng người ngày đêm thức trực bảo vệ cuộc sống của các bạn liệu các bạn có thê kê cao gối mà ngủ không. liệu các bạn có dam ra đường đeo nhưng đồ trang sưc đăt tiền không. Đây là một trang phản đông cchyen đi bôi xâu hình tương công an chúng ta không nên tin vào nhưng bài viêt ở trên này

    Trả lờiXóa
  119. Lại bắt đầu rồi đấy , trên này đúng thật là có nhiều dân oan quá mà , làm gì mà phải đến nông nỗi đấy cơ chứ , nói thẳng ra là cần gì phải làm những cái chuyện đó cơ chứ , công an thực sự là họ rảnh rỗi quá đến mức không có việc là nên đi ném mắm tôm và rải truyền đơn bôi nhọ blogger ah , người này làm gì mà đến mức thế cơ chứ , công an tự nhiên người ta tốn công , tốn sức bày đặt ra mấy cái trò mèo đấy làm gì chư , nghe như là mấy cái chuyện của con nít ấy nhỉ , như kiểu giẫn rỗi nhau rồi quay sang làm mấy cái chuyện nhí nhố để trêu tức nhau không bằng ấy nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  120. Chuyện này thực sự là không biết được mọi chuyện nó thực hư ra sao , cũng chỉ biết là tác giả nói như vậy thôi , không biết rõ đầu đuôi , thực hư của sự việc lần này nó như thế nào nên quả thực là cũng không dám phán xét gì bừa bậy cho lắm , nhưng mà quả thực là những cái chuyện này quả thực rất khó để có thể tin tưởng được ấy chứ , nói nghe cứ như là những cái chuyện của xã hội đen , giải quyết theo cái kiểu luật rừng , rằn mặt nhau ấy nhỉ , nghe quả thực là khó tin quá ấy chứ

    Trả lờiXóa
  121. Quả thực là chuyện này khó tin quá , tác giả chỉ nói như vậy thôi , chỉ viết ra một sự việc như vậy thôi , chỉ có một nguồn thông tin duy nhất là bài viết này thôi , cũng là qua lời mà tác giả nói ra thôi , không có thêm những hình ảnh hay là video cụ thể cho người đọc , đọc giả xem , cũng chẳng biết được chính xác là như thế nào cả , nhưng mà quả thực là thấy nhiều những comment ở trên kia phản đối , bác bỏ , rồi thì những cái ý kiến đó trái ngược hẳn với những gì mà tác giả đã nói trên kia , thực sự thì khó tin quá!!!

    Trả lờiXóa
  122. Tại sao chỉ có một sự việc như vậy mà lại có nhiều những bình luận , những cái phản biện khác nhau , có nhiều những cái ý kiến trái chiều nhau thế nhỉ ? quả thực là cũng rất khó tin , vì sự việc này thực sự là thấy có rất nhiều những chỗ không hợp loogic , không hợp tình hợp lí chút nào cả , có nhiều cái xét thấy trong thực tiễn thì quả thực có rất nhiều điểm không thể tin tưởng được cho lắm , cộng thêm đó là việc thông tin chỉ từ một nguồn , một phía , không có thêm những cái dẫn chứng đưa ra để có thể thuyết phục được người đọc !

    Trả lờiXóa
  123. Nghe cũng không thấy hợp lí cho lắm , không phải ý nói blog này , nhưng mà thực sự là trên mạng bây giờ có thể tin ít được lắm , không phải là chuyện gì cũng có thể tin tưởng được hoàn toàn và hoàn toàn là đúng đắn 100% đâu mà , cũng như hôm trược đấy , trên mạng cũng đưa cái thông tin về việc Trung Quốc làm mấy cái chuyện gây hại cho sức khỏe của người tiêu dùng , lúc đầu thì cũng tin vì cũng thấy có rất nhiều chỗ đăng tải thông tin đó , nhưng mà thông tin đó hóa ra chỉ là giả mà thôi , hài hước thật !!

    Trả lờiXóa
  124. Chỉ có những kẻ phản động mới có thể có những hành động xấu xa và bẩn thỉu như vậy mà thôi.Chứ lực lượng chức năng không thừa hơi mà làm những việc ngu xuẩn như vậy.dạo này sao nhiều trang blog nói xấu đảng nhà nước chúng ta thế nhỉ.không biết bọn này đã sinh ra và lớn lên ở đâu nữa chính mảnh đất con người hạt gạo nuôi chúng nó lớn ấy vậy mà chúng không có lương tâm nữa,bọn này rồi sẽ có ngày bị pháp luật trừng trị mà thôi hãy đợi đấy

    Trả lờiXóa
  125. Càng ngày càng có nhiều kẻ bất mãn với chính quyền chính vì thế chúng tìm đủ mọi cách để bêu xấu nói xấu chính quyền.Vụ việc ném mắm tôm và giải truyền tờ đơn ở nhà chị Thúy Nga cũng nghi cho rằng lực lượng chính quyền địa phương làm điều này.Rồi lại lôi cả vụ việc nhà máy xi măng Xuân Thành làm ô nhiễm môi trường ra để lôi lực lượng chính quyền địa phương vào rồi cố tình bôi nhọ chính quyền làm cho chính quyền xa lánh nhân dân.Âm mưu quá thâm độc của bọn này mà,chúng dựa vào lòng tin của nhân dân để tuyên truyền chống nhà nước chúng ta

    Trả lờiXóa
  126. Vũ Văn Viện và Nguyễn Quốc Hoa bảo kêlúc 16:40 17 tháng 1, 2014

    Bê bối 11A Tông Đản tiếp tục bung bét, hệ thống thoát thải WC làm không phép của đảng viên Trần Vinh Quang (cán bộ Học viện Tài chính) đang ngấm nước xuống tầng 1 vào hộ bà Hạnh, ông Tuyến bốc mùi tanh thối.
    Công trình này bị kiện từ cuối 2011, do Vũ Văn Viện và Nguyễn Quốc Hoa bảo kê nên chỉ cưỡng chế nửa vời. Thanh tra TPHN phòng 2 tiếp tục lờ hạng mục này không báo cáo UBND TP. Nguyễn Thế Thảo chưa trả lời đơn tố cáo của công dân và chưa báo cáo Văn phòng chính phủ.

    Trả lờiXóa
  127. Bà Thảo, công an TPHN vẫn tiếp tục kiện Vũ Văn Viện

    Trả lờiXóa
  128. Bè lũ Khôi - Hoa - Bằng - Thanh và vụ vi phạm TTXD ở 18 Ngô Quyền 7 năm chưa giải quyết nổi - năng lực yếu hay tham nhũng hối lộ?????lúc 17:08 17 tháng 1, 2014

    Chuyện thời sự quận Hoàn kiếm: Vũ Văn Viện tiếp công dân khiếu kiện Trịnh Tuấn Tòng (dân 18 Ngô Quyền), bị ông Tòng vạch mặt cả bè lũ KHÔI - HOA - BẰNG -THANH. Khi ông Tòng ra về, gần 50 dân oan đang đứng ngoài cửa xếp hàng chờ tiếp công dân đã vỗ tay vì họ đã nghe rõ hết.

    Trả lờiXóa
  129. Như vậy là sắp có khiếu kiện tập thể về bê bối Trần Vinh Quang XD không phép, đục phá biệt thự 11A Tông Đản

    Trả lờiXóa
  130. tớ thấy cậu về học viết chữ đi đã rồi hãy viết bài đưa tin nhé. chữ còn sai chính tả thì đưa tin không biết sai thế nào đấy. Sao cái blog này lại để cho một thằng vô học thế này viết bài chứ nhỉ. à quên đừng uống frishi nữa kẻo tưởng tượng ra nhiều thứ kinh khủng quá không ai đọc được đâu.

    Trả lờiXóa
  131. Sự việc xảy ra ở trên chẳng có gì là liên quan đến chính quyền địa phương cả.Chỉ là quan điểm riêng của cái người có tên là Thúy Nga kia mà thôi. Sao mà lại nói một cách vô căn cứ và vì sự việc này thực sự là thấy có rất nhiều những chỗ không hợp loogic , không hợp tình hợp lí chút nào cả.Không nên tin tưởng vào những bài viết như thế này.

    Trả lờiXóa
  132. Đọc cái bài viết mà thấy vô lý như thế nào đó,Làm gì có chuyện như các ông nói,là lực lượng thực thi pháp luật,trong cái chế độ như hiện nay không ai cho phép một lực lượng của nhà nước lại có những hành vi như thế. Bịa đặt thì cũng phải hiểu biết thêm nhiều rồi mới viết bài chứ.

    Trả lờiXóa
  133. dù bọn mi có thối tha bẩn thỉu như thế nào đi nữa thì nhà nước cũng chả bao h có những hành vi như bọn mi sủa đâu....thiếu gì cách để trừng trị những kẻ như bọn mi mà vẫn đảm bảo tính răn đe mà phải làm những hành động như vậy ..bọn mi nói bẩn thỉu qua đi mất

    Trả lờiXóa
  134. hãy cho chúng tôi những bằng chứng chứng minh có tính thuyết phcụ được không..hay những đạn video hay hình ảnh chứng minh cho những lời nói của tác giả...chỉ nói xuông thế này ai àm tin được hả ..mà có tới 100% đây là sự vu cáo giả mạo chứ có gì mà thật mấy chả giả

    Trả lờiXóa
  135. hãy câm mồm đi những con chó phản động rận chủ phản quốc ngoại bang thối tha...ballalalal...chửi bọn mi thì không biết bao nhiều từ ngữ có thể diễn đạt hết được..nào là xuyên tạc nói xấu đảng và chế độ..bọn mi đang ngày càng có tội với nhân dân và dân tộc đấy bọn thối tha có biết không

    Trả lờiXóa
  136. không biết là bọn này tìm kiếm những cái luận điệu ở đâu ra mà tài thế không biết....công nhận cũng phải khâm phục tài sủa bậy sủa bạ của bọn này thật tài lắm mấy có thể sủa ra những từ ngữ như thế này...những mà sủa mãi cũng lộ nhiều cái ngu ra..bây h đọc cái tiêu đề là có thể biết đây là sự thật hay chém gió ồi

    Trả lờiXóa