Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

Long biên Hà nội dân biểu tình lớn vì chính quyền cưỡng chế mồ mả !

Long Biên cưỡng chế mồ mả của dân, đánh người, dân biểu tình lớn !

Nghi vấn về công an đánh người tại thôn Mai Phúc-Long Biên-Hà Nội.
Chiều hôm qua ngày 12/11/2013 có một số người dân bị bọn người xấu đánh trong tại nghĩa trang thôn Mai Phúc- Long Biên-Hà Nội (xem ảnh)
Sự việc cụ thể như sau: trong thôn Mai Lâm có con trai nhà ông Dũng không may qua đời, gia đình đã hỏa tảng và chọn ngày đem về chôn cất tại nghĩa địa của địa phương, trong lúc người dân đang đào huyệt thì công an kéo về rất đông và đứng yên, còn bọn người xấu không rõ là công an mặc thường phục hay bọn xã hội đen đã đánh đuổi dân ra khỏi nghĩa địa.
Có nhiều người bị thương, trong ảnh vết thương của anh Lê Văn Thuần (người đang được chăm sóc ở mắt) và anh Hoàng Lưu Lương, cả hai đều là người của thôn Mai Phúc-Long Biên-Hà Nội.
Hiện nay người dân thôn Mai Phúc đang mang trống ra đánh tại cổng UBND Phường Phúc Đồng-Long Biên - Hà Nội để thể hiện thái độ phản kháng của mình


Nghi vấn về công an đánh người tại thôn Mai Phúc-Long Biên-Hà Nội.
Chiều hôm qua ngày 12/11/2013 có một số người dân bị bọn người xấu đánh trong tại nghĩa trang thôn Mai Phúc- Long Biên-Hà Nội (xem ảnh)
Sự việc cụ thể như sau: trong thôn Mai Lâm có  con trai nhà ông Dũng không may qua đời, gia đình đã hỏa tảng và chọn ngày đem về chôn cất tại nghĩa địa của địa phương, trong lúc người dân đang đào huyệt thì công an kéo về rất đông và đứng yên, còn bọn người xấu không rõ là công an mặc thường phục hay bọn xã hội đen đã đánh đuổi dân ra khỏi nghĩa địa.
Có nhiều người bị thương, trong ảnh vết thương của anh Lê Văn Thuần (người đang được chăm sóc ở mắt) và anh Hoàng Lưu Lương, cả hai đều là người của thôn Mai Phúc-Long Biên-Hà Nội.
Hiện nay người dân thôn Mai Phúc đang mang trống ra đánh tại cổng UBND Phường Phúc Đồng-Long Biên - Hà Nội để thể hiện thái độ phản kháng của mình









Ảnh : Thanh Trần, JB Vinh

127 nhận xét:

  1. Bọn tay chân của Nghị - Thảo đang làm loạn thủ đôlúc 21:48 13 tháng 11, 2013

    Bọn tay chân của Nghị - Thảo đang làm loạn thủ đô, chúng phá mộ để 1 công 2 kết quả: một mặt "úm" dân cho dân mau đến đường cùng tật bệnh, mặt khác cướp đất cho nhóm lợi ích của Nghị.
    Trong khi phá mộ của dân, mồ mả của chúng thì chúng chăm bẵm lắm. Chủ nhật tới 17/11 ông trùm của băng Phạm Quang Nghị là Lê Khả Phiêu về Thanh Hóa vái mộ tổ tông.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Băng mafia Nghị - Thảo phá mộ tổ tiên của nhân dân Hà Nộilúc 21:54 13 tháng 11, 2013

      Băng mafia Nghị - Thảo cưỡng chế mồ mả của nhân dân quận Long Biên
      Xem video ở link:

      https://www.youtube.com/watch?v=1UsgrUYqVvc

      Xóa
    2. TIN MỚI VỀ VỤ BÊ BỐI 11A TÔNG ĐẢN - TRÀNG TIỀN - HOÀN KIẾM - HÀ NỘIlúc 01:33 15 tháng 11, 2013

      Ngày 01/11/2013 tay Hải - Phó chánh thanh tra TP HN đã ký và gửi Kết luận vụ 11A Tông Đản để báo cáo UBND TP HN.
      Báo cáo này, phòng 2 tự ý bỏ qua nhiều nội dung trong VB 247 và đơn tố cáo của công dân Elena.
      Đặc biệt nghiêm trọng, vụ mở trộm cửa kho quà từ thiện của bà Elena bị lờ đi không báo cáo.
      Hiện nay, Vũ Hồng Khanh đang "om" chưa có Thông báo trả lời công dân.


      Xóa
  2. Hoàng Công Khôi rất thích nghe chửi L. đàn bàlúc 22:06 13 tháng 11, 2013

    Ở quận Hoàn Kiếm người dân đã ra chiêu với bí thư quận ủy Hoàng Công Khôi, phó quận Nguyễn Quốc Hoa như sau:
    1/ bà Vân Anh cán bộ ngành công an ở 18 phố Đường Thành đã tới UBND quận chửi tốc, chửi "ném quần" vào băng nhóm của bí thư Khôi , tay sai Nghị - Thảo.
    2/ bà Thảo ở phố Trần Hưng Đạo - cán bộ hình sự công an cũng phải ra bài chửi "tung quần ném máu" vào bọn bí thư đảng của quận Hoàn Kiếm.
    Bí thư đảng ở đây rúc L. các bà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đoàn Trọng Nhânlúc 22:13 13 tháng 11, 2013

      Cử tri Hoàn Kiếm và chư vị kẻ thù của Hoàng Công Khôi nên tham khảo thông tin từ ông Sa. Muốn gặp ông Sa, hãy liên hệ ông Phạm Quang Bật ở 18 Lý Thái Tổ - người đã và sẽ kiện Khôi – Hoa và băng nhóm.
      Hồ sơ tư pháp của Khôi (kể cả việc khai man giảm tuổi để trốn về hưu…) ông Sa nắm chắc.

      Xóa
    2. Hoàng Công Khôi thất đức, càng ngày càng đenlúc 22:17 13 tháng 11, 2013

      Xe chở khách của bí thư Khôi vừa đâm 2 cháu bé ở ngay trước cửa KS của Khôi trên phố Lý Đạo Thành.

      Xóa
  3. Báo quốc doanh tố Nghị - Thảo đều đặn hằng ngày. Trên báo giấy còn nhiều nữa.

    Trả lờiXóa
  4. Chủ nhật tới 17/11 ông trùm của băng Phạm Quang Nghị là Lê Khả Phiêu về Thanh Hóalúc 22:22 13 tháng 11, 2013

    Chủ nhật tới 17/11 ông trùm của băng Phạm Quang Nghị là Lê Khả Phiêu về Thanh Hóa.

    Trả lờiXóa
  5. CẨM NANG DÂN CHỦlúc 23:20 13 tháng 11, 2013

    Cẩm nang dân chủ
    https://danluan.org/thu-vien/20100716/cam-nang-dan-chu-cua-democracy-handbookorg

    Trả lờiXóa
  6. Loạn cả rồi !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đảng viên quá bất bình việc bao che khai man lý lịch ứng cử ở phường Tràng Tiền - quận HKlúc 01:24 15 tháng 11, 2013

      Bác Chí, ở số nhà 18 Ngô Quyền, hiện là Đảng ủy viên đảng ủy phường Tràng Tiền, trước làm việc ở UBKT đảng Thành ủy HN, sau sang Gia Lâm cung cấp thông tin:

      Ông KHA – nguyên là Trưởng phòng Thương binh - Xã hội quận Hoàn Kiếm, vợ cũng là cán bộ phòng quận.
      Ông KHA tố cáo sai phạm của Hoàng Công Khôi nên bị đuổi, còn vợ bị điều chuyển làm ban quản lý chợ Đồng Xuân.
      Hiện gia đình ông KHA ở tập thể UBND quận HK – trên nóc nhà của trụ sở UBND phường Phan Chu Trinh
      Ông KHA nắm nhiều vi phạm pháp luật của Khôi.

      Bác Chí sẽ làm việc với PV báo chí về băng nhóm Nguyễn Minh Thanh

      Xóa
    2. Toàn những những nghi vấn thế mà chúng vẫn nói lên được có khi chính chúng dựng chuyện lên tung tin đồn thất thiệt để hạ uy tín của nhà nước ta với nhân dân. chúng ta cũng cần nhìn nhận thực tế vấn đề mô mả là vấn đề nhạy cảm, là cuộc sống tâm linh của người dân, Nên xét xem có cần thiết phải giải tỏa hay không, đừng có những hành động quá lõ mãng với người dân. Trang này thật sự là có nhiều bài viết mang tính phản động thật sự khi đọc được những bài viết này chúng ta cần giữ vững lập trường của mình không nghr theo những lời xúi bày của chúng

      Xóa
  7. đó là chú mình thương chú quá nhưng mà là Lê Xuân Thuần ko phải là Lê Văn Thuần

    Trả lờiXóa
  8. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  9. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  10. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  11. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  12. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  13. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  14. TIN MỚI VỀ VỤ BÊ BỐI 11A TÔNG ĐẢN - TRÀNG TIỀN - HOÀN KIẾM - HÀ NỘIlúc 01:32 15 tháng 11, 2013

    Ngày 01/11/2013 tay Hải - Phó chánh thanh tra TP HN đã ký và gửi Kết luận vụ 11A Tông Đản để báo cáo UBND TP HN.
    Báo cáo này, phòng 2 tự ý bỏ qua nhiều nội dung trong VB 247 và đơn tố cáo của công dân Elena.
    Đặc biệt nghiêm trọng, vụ mở trộm cửa kho quà từ thiện của bà Elena bị lờ đi không báo cáo.
    Hiện nay, Vũ Hồng Khanh đang "om" chưa có Thông báo trả lời công dân.

    Trả lờiXóa
  15. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  16. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  17. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  18. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  19. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  20. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  21. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  22. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  23. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  24. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  25. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  26. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  27. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  28. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  29. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao rất nhiều bài viết lại bị quản trị viên blog xóa nhỉ, đây cũng là báo quyền tự do ngôn luận mà bọn chúng cứ lấy ra để xuyên tạc này nọ ở đâu hết rồi , thật là hết sức thất vọng, bao giờ cũng chỉ với môt vài bức ảnh kèm theo những câu nói thót tim, cưỡng chế công an giết người công an hiếp người thật là hài hước và không thể chấp nhận được, không có chút thay đổi nào cả

      Xóa
    2. Có thế mà bạn cũng không hiểu được sao, những comment bên trên động tới đúng tim đen của chúng mà, thì việc chúng xóa là điều đương nhiên, chúng là chủ trang blog này và chúng chỉ muốn đưa những nội dung chống phá chính quyền nhà nước, những nội dung xuyên tạc, bôi nhọ chính quyền lên thôi. Còn những người đấu tranh vì lẽ phải thì sẽ không được tham gia đâu, những bài nào nói đúng, nói hay thì đều bị chúng xóa hết. Bản chất của chúng là thế mà, sợ người khác sẽ phá hỏng kế hoạch của mình thôi, không dám đối mặt với sự thật. Thường ở trang này thì chủ thớt đăng bài rồi một đống đồng bọn( hay cũng có thể là chính chủ thớt) lên đăng những comment ủng hộ nhiệt tình, mang tính giả tạo rất cao, nhằm mục đích đánh lừa người đọc thôi

      Xóa
  30. Một câu chuyện chẳng đầu đuôi gì, đọc mà thấy vô lý quá. Một người bị chết, hỏa táng rồi đi chôn, khi đang đào huyệt thì bị người khác đuổi đánh, nghe thật quá vô lý. Nhà ông đào huyệt chôn cất người chết ai làm gì mà lại đuổi đánh, đuổi đánh nhằm mục đích gì, cái thằng nào viết ra cái bài này chẳng hiểu não nó bị rới ra ngoài khi viết bài này hay sao mà viết ngu thế không biết. Cứ thấy bị đánh là bảo là công an đánh là sao, bằng chứng đâu, vớ vẩn quá đi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quá những vô lý khi đọc những bài viết kiểu vu không và không có tí thuyết phục nào như thế này, không biết đến bao giờ tình trạng này mới có thể chấp dứt được, cái kiểu vu không điên rồ và không có tính thuyết phục này thật sự rất nhàm chán . bao giờ cũng với một số tấm ảnh rồi lại những câu nói khiếm nhã,quay lại những bài trước đây chúng ta có thể dễ dang nhận thấy đây là một mootip quá quen thuộc và nhàm chán của bọn chúng mất rồi

      Xóa
    2. Nhìn những hình ảnh này với nội dung bài viết bạn có thấy sự liên quan nhẹ nào không ạ? Theo mình thì chẳng có một tí tị ti gì liên quan, nội dung thì nói công an đàn áp người, đuổi người ra khỏi nghĩa trang nhưng trong ảnh thì chẳng có gì cả, toàn ảnh hết sức bình thường mà có thể gặp ở bất cứ đâu. Lần sau có nói láo thì cũng nói láo sao cho đáng tin một tẹo, ít nhất cũng phải chụp cái ảnh công an đang đánh nhau như thế mới được chứ. Ngu thì cũng ngu vừa vừa phải phải thôi chứ, cần thận các nhà rận chủ nó cắt cơm đấy

      Xóa
  31. Lại những chiêu bài cũ rích của bọn phản động và những kẻ tay sai của chúng. Chúng mày chỉ biết ăn với ngồi viết những bài làm xấu hình ảnh người dân Việt Nam. Chính là bọn phản động chúng mày đã nói xấu cả những người sinh thành ra chúng mày. Những kẻ phản động như chúng mày đã phản bội lại đất nước và gia đình tội của chúng mày đã rất lớn và khó có thể tha thứ má cchungs mày còn lại nói xấu những người sinh thành và nuôi dưỡng chúng mày thật là bỉ ổi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lại là những chiêu bài phản động ,những trò hề mà chỉ có bọn chúng mới có thể nghĩ ra một cách ngu học đến như thế, những bức ảnh kèm với những tiêu đề giật gân mà không ai có thể nhìn thấy ở đâu đều được bọn phản động trêu đùa rất ngu học luôn, thật là hài hước. Có thể có rất nhiều người những chắc chắn không phải là họ đang đi biểu tình mà đơn giản chỉ là những đồng tiền của bọn phản động mà thôi, kẻ được tiền kẻ được ảnh ,nhưng mà cũng chẳng ai đươc gì cả

      Xóa
  32. Nhìn vào những bức ảnh tôi cũng chẳng hiểu là chuyện gì, cái bọn phản động ngu ngốc này nếu có biểu tình thật thì nhìn vào bức ảnh người khác có thể nhận ra ngay, nhìn thấy ngay, chỉ những kẻ muốn bịa đặt, xuyên tạc mới chụp ra những cái ảnh chẳng có nội dung gì thế này. Cái ảnh đầu tiên thì là chụp lại của ảnh cũ nào đó, những cái ảnh sau số người mà bài viết nói là tham gia biểu tình đông đúc mà không bằng một buổi tan họp, hoặc người dân xem tai nạ giao thông.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiểu thì bọn rận chủ, phản động này đã không đưa lên rồi, mục tiêu của chúng là làm cho người dân hoang mang, mất niềm tin vào chính quyền, nhà nước thôi mà. Chứ nếu hiểu được thì bọn chúng còn lừa được ai. Đây toàn là những điều mà chúng bày ra thôi, chứ làm quái gì có những chuyện như thế. Nước ta vừa trúng cử vào hội đồng nhân quyền với số phiếu cao nhất cơ mà. Chứng tỏ đất nước của chúng ta phải có gì thì mới nhận được sự tin tưởng từ bạn bè quốc tế như thế chứ.

      Xóa
  33. Những hình ảnh ở trên trả có hình ảnh nào cho chúng ta thấy về vụ việc người dân đang đào huyệt thì bị đuổi đánh cả bọn phản động chúng mày thật là mặt trơ trẽn khi chúng mày nói dối trong khi sự thật thì ngược lại hoàn toàn so với những gì mà chúng mày nói. Làm gì có chuyện công an đuổi đánh người dân khi đang đàng huyệt trôn người. chắc chúng mày đã làm những chuyện như vậy rồi nên trong đầu óc chúng mày mới nghĩ ra được câu chuyện như vậy để nói xấu công an những người bảo vệ nhân dân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây lại là một chiều bài quyen thuộc của bọn phản động ngu ngốc và đần độn đấy bạn ạ, chỉ mấy bức ảnh ngu ngốc không ai biết rõ là cứ bu lên công an đánh người công an giết người thì đã là một văn phong quen thuộc của bọn phản động mất rồi, biểu tình thì đổ tiền ra mua chuộc mọi người ,cũng chả được cái gì bọn chúng nhiều tiền làm từ thiện cũng được xem được bao lâu

      Xóa
    2. chắc chắn đây là một chiêu bài của bọn phản động , những thứ này quá nhàm chán mất rồi, không có chút gì đổi mới và sáng tạo cả, chỉ với mấy bức ảnh ngu học ra rồi vu không bôi nhọ nhà nước thì thử hỏi ai có thể tin được cơ chứ, làm gì thì cũng phải cho nó thiết thực một tí, nhai đi nhai lại thứ mà không ai quan tâm thì có cái lợi ích gì

      Xóa
    3. Bạn đừng chửi cái lũ rận chủ, phản động này làm gì. Mệt lắm, chửi bọn này thì có mà chửi cả ngày, chửi mãi thì chúng cũng không khá hơn là mấy đâu. Với chúng thì chỉ cần có tiền là việc gì chúng chằng dám làm. Hài thật, cứ luôn mồm kêu công an đuổi đánh người khỏi nghĩa trang nhưng lại chẳng có lấy một tấm ảnh cho thấy điều đó, mà chỉ có mấy cái ảnh chụp vớ vẩn, chẳng có liên quan gì đến nhau cả. Thế này thì ai có thể tin được đây hả đám ngu dốt này

      Xóa
  34. Đúng là những kẻ phản động luôn là những kẻ có tâm suy nghĩ và hiểu biết kém khi bị các thế lực thù địch dụ dỗ mua chuộc để làm việc cho chúng chống lại chính mảnh đất quê hương mà mình đã sinh ra và lớn lên. Khi nói về quê hương ai cũng nhớ nhưng da diết và tất cả mọi người đều muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho quê hương mình phát triển.
    Quê hương tôi có con sông xanh biếc
    Nước gương trong soi tóc những hàng tre
    Tâm hồn tôi là 1 buổi trưa hè
    Tỏa nắng xuống dòng sông lấp loáng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc chắn là những người này đã bị mua chuộc một cách đơn giản nhất có thể, thực sự ngày nay giá trị của đồng tiền là vô cùng quan trọng , chỉ một số tiền nhỏ thôi cũng đã làm cho lương tâm của một con người mất đi trong chốc lát, đánh đổi cả bản thân cả gia đình tình yêu và số phận , đau đớn thay tình nghĩa đã ko còn ... thật đáng thương cho những người bị đống tiền mua chuộc này.

      Xóa
    2. Những kẻ phản động hết sức thông minh và gian xảo , thật sự là rất nguy hiểm , họ mua chuộc những người nông dân bình dị , biến họ thành tay sai để trở thành người đi biểu tình chống phá đất nước mà không hề hay biết, đơn cử như mình có một người bạn thân đã vì năm mươi ngìn đồng mà đi biểu tình ,sập bẫy của bọn phản động mà cứ tưởng mình đang đi tham dự một đại hội thể thao cấp thành phố nào đấy.

      Xóa
    3. Bọn này chắc được ăn nhiều tiền lắm để nói ra những vấn đề như thế này. Động đến người chết mồ mả là điều rất nhạy cảm và sẽ gây rất nhiều bức xúc trong dân chúng nếu đấy là sự thật. Nếu cứ để bọn này bù lu bù loa lên thế này thì chắc chắn nhiều người sẽ tin và sẽ tạo ra làn sóng phản đối mạnh mẽ lên chính quyền. Đây chính là những chiêu bài thâm hiểm của chúng. Chúng ta là những người dân yêu nước, không thể để kế hoạch của chúng phá hoại đất nước được

      Xóa
  35. Ở đây chắc chắn có sự vu cáo của bọn phản động, không thể nào công an lại đi làm cái chuyện vô lý như thế được ít ra thì cũng nên đưa ra những lý do nào đó nhằm bảo vệ luận điểm của mình, ở đây người viết chẳng nêu lên lý do gì lấy gì để người khác tin có chuyện công an đánh người này. Chẳng bao giờ công an vô cớ đánh người, công an chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ người dân khỏi các tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọn phản động vu cáo và đặt điều nhằm để những người dân thiếu hiểu biết sẽ tin vào những bài viết của chúng. Để người dân có cái nhìn sẽ không có thiện cảm về ngành công an những người ngày đêm đang làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân. Những kẻ phản động đã có rất nhiều bài viết vu cáo cho lực lượng công an của nước ta mọi người cần có cái nhìn đúng đắn về sự việc trên.

      Xóa
    2. Những câu có tính chất bênh vực việc làm sai trái của chính quyền quận Long Biên, phường Phúc Đồng thì các vị để lại còn những câu nói đúng sự thật thì lại bị xóa đi. Tôi là người dân địa phương, chứng kiến từ đầu đến cuối nên sự việc thế nào chúng tôi rõ hơn ai hết. Những người đã đưa tin, ảnh lên trên này ai dám bảo họ là phản động. các vị có biết bố của người chết tên là Dũng là ai không?. Đấy là đường đường một bí thư chi bộ Đảng Cộng Sàn Việt Nam đấy, sau vụ này cái thẻ Đảng ông ấy cũng ném vào sọt rác rồi. Là một người vào sinh ra tử, đi chiến đấu hết chiến trường nọ đến chiến trường kia, để có ngày hôm nay. Khi về địa phương ông ấy là một người cán bộ, Đảng viên gương mẫu, đã từng là hội trưởng hội CCB, là tổ trưởng tổ dân phố, nay làm Bí thư chi bộ Đảng. Đấy , cống hiến là thế, công lao là thế nhưng khi con trai chết đến chỗ chôn con cũng không được làm, con dâu và hai cháu nội bé như thế cũng bị họ lôi ra đánh đập. Thử hỏi nếu là anh chị em, những người ruột thịt của các vị, các vị sẽ nghĩ sao?. Các vị nghĩ sao khi họ đánh cả bà cụ gần 80 tuổi đầu có chồng là liệt sỹ, đã vì cuộc sống an bình của lũ người đó bỏ mạng trên chiến trường, đau xót không, uất hận không?. Họ đánh người dướt sự bảo vệ của Công an mặc sắc phục, Công an đứng ngay đấy lơ đi để họ đàn áp dân chúng tôi. Họ là ai ư?. đấy là lực lượng dân phòng và công an mặc thường phục. Dân chúng tôi chụp được ảnh, quay được Video những kẻ đó và có thể chỉ mặt, vạch tên được một số người...dó là công an, những kẻ lưu manh, trút bỏ bộ sắc phục, bận áo dân thường vào đàn áp dân. Cái anh tên Lương bị đánh xưng hết người là ai các vị có biết không?. Là người cuối cùng đang có trách nhiệm nuôi bà Mẹ Việt Nam anh hùng đấy, các anh trai vì dân, vì nước đi chiến đấu bỏ thân, bỏ xác ngoài chiến trường để có người được ăn sung, mặc sướng như ngày hôm nay, bà mẹ mất ngần ấy đứa con, còn lại đứa cuối cùng bám víu vào cũng bị họ đánh cho tướp người ra. Mấy người nữa bị đánh gục tại chỗ trong đó nặng nhất là bà Ngô Thị Nhàng, vợ một thương binh ....đáy thử hỏi các vị, các vị muốn biết sự thật ư?. Hãy về với dân chúng tôi, chúng tôi cho xem đủ táng chứng, vật chứng!. Xin các vị đừng chỉ nhìn vào một tí thế đã phán đúng , sai thì thật là bất công quá. Dân chúng tôi luôn chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhưng các vị có biết đâu rằng khi tập đoàn Wincom dính vào cướp đất của dân chúng tôi, họ cố tình nắn đường vào khu nghĩa trang cổ có hàng ngàn đời nay của làng chúng tôi, hòng chiếm gần 10 ngàn m2 đất. Cái nghĩa trang cổ ấy có đến mấy tầng mộ chứ đâu phải 1 tầng. Họ lừa dân tôi đủ thứ, chia để trị, kể cả dùng đến thủ đoàn hèn nhất là thuê thầy cúng về để cúng trôm trong nghĩa trang nhằm đuổi thần Linh và các vong linh đi. Họ đánh cả phần dương và phần âm, ai dám bảo họ ngu?! Họ không ngu đâu mà họ lưu manh thì có, họ biết mặc sắc phục công an mà đánh dân thì họ đi tiêu nên chẳng dại gì lại ngu như thế... Còn nhiều , nhiều điều lắm, tôi chỉ viết được đôi dòng để các vị hiểu được một phần sự thật. Tôi nghĩ con giun xéo mãi cũng phải quằn, dân chũng tôi bị đàn áp, o ép đủ điều, họ cậy có quyền lực, có vũ lực, có tiền để đàn áp, cướp đất của dân chúng tôi. Ăn hết, đến nắm xương khô họ cũng ăn nốt, ăn xong rồi họ sẽ ăn gì nữa, đố các vị biết!. Nếu ai muốn biết sự thật xin mời về chỗ chúng tôi chúng tôi sẽ cho biết. Đôi lời như vậy. mong mọi người đọc và suy ngẫm cho. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã giúp đỡ chúng tôi trong công cuộc đấu tranh chống sự độc quyền, chuyên chế của một nhóm người dựa vào danh của chính quyền, của Đảng để làn càn, để trục lợi và làm ô danh Đảng Cộng Sản VN. Xin cảm ơn các bạn xa gần, trong và ngoài nước đã có tiếng nói chân thật để giúp dân chũng tôi trong trận đấu không dễ dàng này.

      Xóa
    3. Nhận xét của bạn rất hay, mình cũng là dân làng nhưng h đi làm xa, nghe điện mọi người gọi cho mình thấy bức xúc quá, từ trước tới h bọn Ca ở khu này đã như vậy rồi, cán bộ thì quan liêu, bức xúc lắm. Mọi người ở trên ai không biết gì thì đừng đặt điều nói năng xằng bậy, các ông đã bị trong hoàn cảnh như chúng tôi chưa mà nói, mà lên tiếng nói chúng tôi phản động, các ông yêu nước sao không làm gì có ích cho cái đất nước này đi, thay vào đấy là ngồi xỉa xói vào những sự việc có thật mà những con sâu mọt đang làm hại dân kia. Quá hàm hồ

      Xóa
    4. Có thể thời nay có những cán bộ tha hóa biến chất, lợi dụng chức quyền ăn chặn của dân, tham ô tài sản của nhà nước hay làm nhiều triêu trò để trục lợi thật. Nhưng con số ấy là không nhiều và vẫn còn rất nhiều vị quan tốt, luôn lo lắng cho dân cho nước nữa cơ mà. Sự việc lần này thì cũng đáng tin cậy lắm, vì động vào mồ mả là động vào mảnh đất thiêng, không ai lại đi tự tiện giải phóng khu đất này cả. Chắc có hiều nhầm hay vu khống cho chính quyền của các thế lực thù địch, nhằm gây hoang mang cho nhân dân đây mà

      Xóa
  36. Tôi xin trích một đoạn thơ trong bài thơ Việt Nam Quê Hương ta:
    "Việt Nam đất nước ta ơi
    Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
    Cánh cò bay lả rập rờn
    Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều
    Quê hương biết mấy thân yêu
    Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau
    Mặt người vất vả in sâu
    Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn
    Đất nghèo nuôi những anh hùng"
    Qua nhưng câu thơ trên chúng ta có thể cảm nhận được vẻ đẹp của quê hương đất nước ta rất tuyệt vời. Quê hương chúng ta nghèo nhưng chúng ta vẫn phải sống đàng hoàng không thể đổ lỗi do quê hương nghèo mà đi theo các thế lực thù địch để phản bội lại quê hương thật là nhục nhã. Quê hương chúng ta nghèo nhưng đã nuôi những anh hùng trung các cuốc kháng chiến chống giặc ngoại xâm giành độc lập tự do cho tổ quốc.

    Trả lờiXóa
  37. Cướp đất của dân Long Biên chia cho dân Hoàn Kiếm trò của Nghị - Thảolúc 18:03 15 tháng 11, 2013

    Loa phường hô hào từ sớm cho dân chúng rằng, chính quyền đang đền bù đất ở quận Long Biên để chia cho quận Hoàn Kiếm, ai cũng có phần.
    Rồi chúng phá sóng di động diện rộng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghị dốc tiền vào diễn tập chống nhân dânlúc 00:09 17 tháng 11, 2013


      Kinh tế Hà Nội u ám
      http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=71724&menu=1372&style=1

      Nghị dốc tiền vào diễn tập chống nhân dân
      http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131115/chum-anh-dien-tap-xu-ly-bieu-tinh-bao-loan-bat-

      Nhà xây trên diện tích đất công, nhưng sau nhiều lần cưỡng chế, Hà Nội vẫn để một công trình không phép tồn tại ngay đầu ngõ 138 đường Tân Triều. Trong khi công trình này gây cản trở giao thông.
      http://www.anninhthudo.vn/ban-doc/rac-roi-tu-viec-thu-hoi-dat-khong-triet-de/524658.antd

      Xóa
  38. Đúng bọn phản động cá mè một lứa, kẻ tung người hứng. Những lời bịa đặt như thế mà chúng có thể nói ra được thì không có gì để nói với bọn này nữa rồi. Kẻ thì nói như là có lý lắm rồi kẻ hứng nịnh đằng sau. Những chuyện như thế này không thể nào sảy ra được mà sao bọn phản động này chúng cũng lấy ra để nói được. Như thế chúng bay tưởng người dân ngu như bọn bay sao mà tin những lời bịa đặt, nói xấu chính quyền của các ngươi. Càng đọc càng thấy căm ghét cái lũ rận này, không có việc gì ngồi đấy mà bịa đặt nói xấu.

    Trả lờiXóa
  39. Nhìn mấy bức ảnh đã thấy toàn là ngụy tạo rồi mỗi ảnh lại một góc khác nhau một nới khác nhau mọi sự việc trong các bức anh không thây liên quan lẫn nhau gì cả . Mục đích của tác giả khi viết bài này rõ ràng là cố ý ngụy tạo bằng chứng nhằm gây tiếng xấu cho công an việt nam

    Trả lờiXóa
  40. Tịnh tài quý cử tri Hoàn Kiếm gửi gắm, chúng con đã chuyển tới gia đình mồ côi khuyết tật
    http://www.edunews.vn/channel/3065/201311/niem-vui-cho-nguoi-chi-nuoi-em-tat-nguyen-1975456/

    Trả lờiXóa
  41. NGỒI NHÌN HÒN DÁI ĐÂM ĐINHlúc 00:10 17 tháng 11, 2013

    http://huynhngocchenh.blogspot.com/2013/11/ngoi-nhin-hon-dai-am-inh.html

    Trả lờiXóa
  42. Chỉ có mấy bức ảnh chúp lung tung ở đâu rồi ba cái điều vớ vẩn mà có thể lừa gạt được mọi người ư? Làm gì có cái chuyện chính quyền cưỡng chế mồ mả? Rồi lại còn nói bóng nói gió, không biết có phải công an mặc thường phục hay bọn xã hội đen lao vào đánh người, đuổi ra khỏi nghĩa địa nữa chứ. Chuyện bịa mà như thật vậy, toàn thấy nói xấu công an với chính quyền là sao nhỉ?Có vẻ cái trang danoan này có thù oán gì rất lớn với lực lượng công an, cũng có thể làm điều gì đó xấu rồi bị công an bắt nên đâm ra thù ghét chăng?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bè lũ CS thích phá mộ để triệt hạ nhân dân, cho dân xứ khác sang chiếm nước Việt Namlúc 21:13 17 tháng 11, 2013

      ĐCSVN triệt hạ dòng họ Ngô như thế nào?
      Quê họ Ngô ở làng Đại Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.
      Năm 1959, Nguyễn Chí Thanh được phong quân hàm Đại tướng.
      Năm 1960 Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, được cử vào Bộ chính trị và Ban Bí thư, ông còn còn là Ủy viên Hội đồng Quốc phòng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
      Năm 1961, một vị Đại tướng lại được giao nhiệm vụ Phụ trách Ban Nông nghiệp của Đảng. Chỉ ít lâu sau, một phong trào thi đua trên mặt trận nông nghiệp nổi lên như sóng cồn. Đặc biệt là phát triển nông nghiệp ở một vùng không phải thuận cho nông nghiệp như Quảng Bình. Mấy tháng liền Đại tướng Nguyễn Chí Thanh xâm nhập cơ sở ở Hợp tác xã Đại Phong (xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình).
      Bài báo "Hoan nghênh Hợp tác xã Đại Phong" http://baochi.nlv.gov.vn/baochi?a=d&d=Qik19610303.2.1 được coi do NCT viết, đăng trên báo Nhân Dân, trở thành một sự kiện được nhắc liên tục ở miền Bắc lúc bấy giờ.
      HCM tặng cho HTX này một bộ máy kéo, máy cày, máy bừa, máy gieo hạt… phong trào này còn được biểu dương ở kỳ họp quốc hội tháng 4/1961 http://www.na.gov.vn/Sach_QH/VKQHTap2/Nam%201961/QH1961_15.htm
      Khi đó trong dân xuất hiện câu vè: “Anh Thanh ơi hỡi anh Thanh, anh về phân bắc phân xanh đầy chuồng”. NCT đã thực hiện mật lệnh đào bới di chuyển mồ mả họ tộc Ngô Đình Diệm dưới chiêu bài cải tạo thủy nông ngay tại quê của họ Ngô.

      “Sống về mồ mả, không ai sống về cả bát cơm” Ngô Đình Diệm – Nhu bị động mồ nặng đã chết thảm tháng 11/1963.

      Xong nhiệm vụ quật mồ, đầu năm 1964 NCT được đảng phái vào Nam cho tới năm 1967.
      Nguyễn Chí Thanh không hy sinh vì bom B52 ở Lưỡi câu-Mỏ Vẹt Campuchia, cũng không bị nhồi máu cơ tim, ông bị đầu độc hạ thủ đêm trước khi trên đường.

      Sự trả thù của ĐCS với gia đình họ Ngô vẫn tiếp tục. Anh em Ngô Tổng thống được mai táng giản dị ở nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi – Sài Gòn, sau năm 1980, mượn cớ phát triển đô thị Sài Gòn, mộ các vị họ Ngô lại bị đào xới di dời về nghĩa trang Lái Thiêu - nghĩa trang nhân dân số 6B ngày nay. Anh em Ngô tổng thống nằm hai bên mộ mẹ, bà Phạm Thị Thân, mộ ông Ngô Đình Cẩn cũng được dời về gần đó.

      Xóa
    2. Toàn là bịa đặt, không có căn cứ, chứng minh xác thực gì cả. Nói kiểu này thì ai chẳng nói được. Mà giờ là cái thời đại nào rồi mà còn có cái kiểu bịa đặt “Sống về mồ mả, không ai sống về cả bát cơm” Ngô Đình Diệm – Nhu bị động mồ nặng đã chết thảm tháng 11/1963. Những kẻ bán nước như Diệm - Nhu chết là đúng rồi, đấy là hậu quả mà chúng phải nhận với những gì chúng gây ra cho đất nước. Còn những kẻ vu khống người khác như mày thì sớm muộn gì cũng gặp phải quá báo thôi!

      Xóa
    3. "Sự trả thù của ĐCS với gia đình họ Ngô vẫn tiếp tục. Anh em Ngô Tổng thống được mai táng giản dị ở nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi – Sài Gòn, sau năm 1980, mượn cớ phát triển đô thị Sài Gòn, mộ các vị họ Ngô lại bị đào xới di dời về nghĩa trang Lái Thiêu - nghĩa trang nhân dân số 6B ngày nay. Anh em Ngô tổng thống nằm hai bên mộ mẹ, bà Phạm Thị Thân, mộ ông Ngô Đình Cẩn cũng được dời về gần đó.". Đây mà là sự trả thù ư, thật nực cười, đúng là những tên chẳng ra gì mới có cái kiểu suy từ bụng ta ra bụng người như thế. Việc di dời mộ là điều hết sức bình thường nếu nó hợp tình hợp lý. Di dời những ngôi mộ sai vị trí về đúng vị trí của nó là quá đúng rồi còn gì nữa

      Xóa
  43. Hà Nội - Bao vây ủy ban nhân dân, đấu tranh cho dân chủ – pháp quyềnlúc 21:22 17 tháng 11, 2013

    Công dân Mai Phúc - Long Biên - Hà Nội đã đấu tranh với chính quyền các cấp về quyền làm chủ của người dân đối với khu nghĩa địa cổ rộng chừng 10.000m2 của Mai Phúc.
    Người dân khẳng định khu nghĩa địa là của dân, không phải là của nhà nước, người dân không chấp nhận nhà nước thông báo qua loa truyền thanh về việc phải di dời mồ mả vì khu nghĩa địa của dân đã trở thành của người khác theo quyết định số bao nhiêu đó của một cấp chính quyền nào đó.

    http://danlambaovn.blogspot.com/2013/11/ha-noi-bao-vay-uy-ban-au-tranh-cho-dan.html

    Trả lờiXóa
  44. Hà Nội - Băng Nghị + Thảo dồn tiền chống lại nhân dân – xem video báo quốc doanh ở link:lúc 21:31 17 tháng 11, 2013

    Hà Nội - Băng Nghị + Thảo dồn tiền chống lại nhân dân – xem video báo quốc doanh ở link:
    https://www.youtube.com/watch?v=4t1-zLOum48

    Trả lờiXóa
  45. Hà Nội – 10 tháng đầu năm 2013, Hà Nội có 10.079 doanh nghiệp ngừng hoạt độnglúc 21:39 17 tháng 11, 2013

    Hà Nội – Mất lòng tin vào chính quyền + Công chức tha hóa + Kinh tế suy thoái do tham nhũng… 10 tháng đầu năm 2013, Hà Nội có 10.079 doanh nghiệp ngừng hoạt động
    http://infonet.vn/Kinh-doanh/Hon-10000-DN-dong-cua-Ha-Noi-bot-khat-khe-cho-vay/120353.info

    Trả lờiXóa
  46. Bộ Chính Trị và Thành Uỷ Hà Nội đang lo sợ bị lật đổlúc 22:36 17 tháng 11, 2013

    Bộ Chính Trị và Thành Uỷ Hà Nội đang lo sợ bị lật đổ, công an và bộ đội diễn tập chống bạo động, bỏ mặc cho nền kinh tế èo uột và lũ lụt xảy ra ở Miền Trung ra sao thì ra

    http://hoangtran204.wordpress.com/2013/11/17/bo-chinh-tri-va-ha-noi-dang-lo-so-bi-lat-do-cong-an-va-bo-doi-dien-tap-chong-bao-dong-bo-mac-cho-lu-lut-xay-ra-o-mien-trung-ra-sao-thi-ra/

    Trả lờiXóa
  47. Phe dân chủ tha hồ mượn cớ chửi thành ủy HN dài dài.lúc 01:37 18 tháng 11, 2013

    Hà Nội - Hoàn Kiếm còn “ồn” nhiều. Thành ủy HN chốt hạn cuối cùng ngày 15/12/2013 Hoàng Công Khôi phải báo cáo về vụ bê bối của phó phường Tràng Tiền. Hiện nay Khôi đang thao diễn việc “dàn quân” phường để bao che Thanh.
    Phe dân chủ tha hồ mượn cớ chửi thành ủy HN dài dài.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cử tri hãy gửi đơn tới ban nội chính vụ bao che Nguyễn Minh Thanh khai man lý lịch ứng cử + vi phạm pháp luậtlúc 00:47 20 tháng 11, 2013

      Ông Nguyễn Bá Thanh: Xử nghiêm cán bộ gây khiếu nại - tố cáo
      http://www.tienphong.vn/phap-luat/657455/ong-nguyen-ba-thanh-xu-ly-nghiem-can-bo-gay-nen-khieu-nai-to-cao-tpp.html

      Xóa
  48. Từ bàn tay bẩn của VŨ HỒNG KHANHlúc 02:02 18 tháng 11, 2013

    Hà Nội – quận Thanh Xuân - phường Khương Đình UBND phường tổ chức cưỡng chế thu hồi đất nhưng không có quyết định gây thiệt hại tài sản và tổn thất cho 13 gia đình

    http://nguoicaotuoi.org.vn/ban-doc/nhip-cau-ban-doc-3.html

    Bà Nguyễn Thị Hợi, ngõ 3/29, phố Cù Chính Lan, quận Thanh Xuân có đơn khiếu nại về việc gia đình bà và 12 hộ có đất và nhà ở tại tổ 19, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, theo quy định của Luật Đất đai hiện hành đủ điều kiện để cấp sổ đỏ, nhưng chưa được phường xác nhận, trong khi đó UBND phường lại tổ chức cưỡng chế rào đất (thu hồi đất nhưng không có quyết định) gây thiệt hại tài sản và tổn thất cho 13 gia đình.

    Trả lờiXóa
  49. Hà Nội trong báo chí quốc doanhlúc 21:50 18 tháng 11, 2013

    Hà Nội – Dân chán ngán chuyện vành đai 2
    http://www.doisongphapluat.com/xa-hoi/tranh-cai-gay-gat-xung-quanh-viec-xay-dung-duong-vanh-dai-2-a9307.html

    Hà Nội có xấu hổ nhìn Bộ GD&ĐT tiết kiệm?
    Nhiều người quả quyết rằng việc Bộ GD&ĐT tiết kiệm đến từng bó hoa cho dịp lễ 20/11 năm nay sẽ khiến Hà Nội phải xấu hổ. Chẳng là trong khi Bộ GD&ĐT tiết kiệm đến từng bó hoa thì Hà Nội lại chằng ngại ngần chi tiền tỷ cho... nhà vệ sinh.
    http://phunutoday.vn/xi-nhan/ha-noi-co-xau-ho-nhin-bo-gdamp;dt-tiet-kiem-35632.html

    Hà Nội – Ứng xử “ẩu” với di tích văn hóa!
    Hà Nội hiện là địa phương có số di tích nhiều nhất cả nước (5.175 di tích), trong đó có gần 600 di tích xuống cấp nghiêm trọng. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, việc sai phạm trong các hoạt động tu bổ, tôn tạo hay xây dựng thêm công trình, sai phạm trong những hoạt động văn hóa tâm linh liên tiếp được báo chí và nhân dân phản ánh.
    http://phapluatxahoi.vn/20131117101234924p1001c1049/dung-ung-xu-au-voi-di-tich-van-hoa.htm

    Hà Nội – BV ăn trộm lá lách: Sau khi sản phụ nhập viện, được các bác sĩ tiến hành mổ đẻ. Tuy nhiên, sau đó sản phụ đã bị mất một bên lá lách.
    http://kienthuc.net.vn/khoe/bv-da-khoa-ha-dong-mo-bat-con-cat-la-lach-san-phu-281965.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu ông cứ ngồi lôi những cái điểm chưa tốt của chính quyền ra thì giải quyết được không, vấn đề nào mà chẳng có những mặt trái của nó. Trên đời này làm gì có cái gì hoàn hảo chứ, cứ đi đòi hỏi chính quyền phải tốt về mọi mặt thì làm gì có chứ. Phải biết chấp nhận và khắc phục những mặt trái ấy, phải hành động chứ không phải ngồi đây mà chém gió đâu. Cứ chê, cứ trách nhưng thử hỏi ông đã làm gì được cho đất nước hay không? Phải làm gì thì hãy nói người khác chứ!

      Xóa
  50. Mấy cái ảnh từ thời nào rồi bọn này nó lại đem ra để ghép với mấy cái ảnh bây giờ,chứng tỏ là sự việc bọn này tự dựng lên hoặc là có sự việc đó xảy ra nhưng không đến mức như bọn này nói,có một thì bọn nó tâng bốc lên mười.Thực chất thì việc làm nào mà ảnh hưởng đến xã hội,không được sự cho phép của pháp luật thì lực lượng công an họ mới ngăn cản chứ có phải việc gì họ cũng ngăn cản đâu,còn những cái ảnh bị đánh đó thì bọn nó có thể lấy những cái ảnh ở các vụ đánh nhau trên mạng rồi ghép vào chứ thiếu gì,điều này thì chắc là nhiều người có thể làm được cho nên những bào viết này cũng không đem lại được điều gì gọi là tin tưởng cả,dẹp hết.

    Trả lờiXóa
  51. Ảnh nào mà người dân thôn Mai Phúc đang mang trống ra đánh tại cổng UBND Phường Phúc Đồng-Long Biên - Hà Nội chứ,mấy cái ảnh trên thấy chả liên quan gì đến nhau hết,hầu như các ảnh đều là ở các vụ khác nhau chụp lại ở nhiều thời điểm khác nhau chứ chả có ảnh nào người dân mạng trống đi đánh cả .Còn về sự việc con trai nhà ông Dugx không may qua đời thì không biết là có hay không nhưng mà bọn này viết lại thật là vô lý,nếu như người nhà đang đi chốt cất thì không ai lại làm những việc như bọn này cả,trừ cả những kẻ điên thì những lúc như thế họ cũng biết nghĩ,đừng nghĩ là viết gì thì người khác cũng tin đâu,thực ra thì những kẻ viết bài ,đăng tin mới là những kẻ không có nhận thức,đang cố tình đem chuyện buồn của người khác ra để làm cái việc để người khác bàn tán.

    Trả lờiXóa
  52. HÀ NỘI - công an phường Thụy Khuê, quận Ba Đình đàn áp dân dã manlúc 00:22 20 tháng 11, 2013

    HÀ NỘI - công an phường Thụy Khuê, quận Ba Đình đàn áp dân dã man
    http://danoanbuihang.blogspot.com/

    Trả lờiXóa
  53. HÀ NỘI – Lãnh đạo thất đức, bà hỏa ra tay ngày nào cũng cháylúc 00:30 20 tháng 11, 2013

    Cháy 19 người phải đi cấp cứu, trong đó có 6 người tử vong
    .
    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/581042/chay-bar-zone-9%C2%A0o-ha-noi-%C2%A0it-nhat%C2%A06-nguoi-chet.html#ad-image-0

    http://thanhnienconggiao.blogspot.com/2013/11/no-chay-tai-ha-noi-6-nguoi-chet.html

    Trả lờiXóa
  54. Hà Nội: Cần khởi tố người giả mạo giấy tờ xin cấp sổ đỏlúc 00:51 20 tháng 11, 2013

    Ngày 14/10/2013, Tổng Biên tập Báo Người cao tuổi gửi công văn số 233/CV-BNCT đề nghị ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giải quyết vụ việc. Ngày 21/10/2013, Ban Tiếp công dân – Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có văn bản số 272 thông báo chuyển đơn yêu cầu UBND quận Ba Đình giải quyết và thông báo kết quả cho Báo Người cao tuổi.

    http://nguoicaotuoi.org.vn/phap-luat/ve-tranh-chap-tai-24-nguyen-thiep-phuong-nguyen-trung-truc-quan-ba-dinh-ha-noi-can-khoi-to-nguoi-gia-mao-giay-to-xin-cap-so-do.html

    Trả lờiXóa
  55. HÀ NỘI – Lãnh đạo thất đức lại lươn lẹolúc 00:54 20 tháng 11, 2013

    Báo quốc doanh ngày nào cũng chửi băng Nghị - Thảo về WC
    http://danviet.vn/thoi-su/vu-14-nha-ve-sinh-tri-gia-15-ty-dong-o-ha-noi-moi-chi-la-khai-toan/2013111904053041p1c24.htm

    Trả lờiXóa
  56. Hà Nội có con đường đau khổ báo đảng gọi là "tử thần"lúc 00:57 20 tháng 11, 2013

    Hà Nội có con đường đau khổ báo đảng gọi là "tử thần"
    http://dantri.com.vn/xa-hoi/du-an-da-du-an-dan-thu-do-khon-don-voi-doan-duong-tu-than-804860.htm

    Trả lờiXóa
  57. http://petrotimes.vn/news/vn/xa-hoi/loan-an-xac-nha-du-an-cau-nhat-tan.html

    Trả lờiXóa
  58. AI cũng biết mồ mả là nơi linh thiêng là nơi yên nghỉ của những người đã khuất cần phải được yên tĩnh phải được bảo vệ. Trong vụ việc này đã có những kẻ xấu giả danh công an giả danh những người thi hành công vụ để làm những việc sai trái những việc vi phạm pháp luật làm cho nhân dân có những hiểu lầm. Hơn nữa lại được thêm mấy bác chém gió thành thần nhà ta đưa đăng bài giật típ toàn những việc ngược với sự thật nên càng không phản ánh đúng được sự thật của vụ việc này. Nếu muốn đưa tin cho nhân dân thì cũng nên biết đưa đúng sự thật để nhân dân ta nắm bắt được chứ cứ có cái kiểu giật típ đăng bài không đúng về vụ việc như thế này thì nhân dân ta sẽ rất dễ hiểu nhầm mà thôi!

    Trả lờiXóa
  59. dù biết cuối cùng thì bình luận của tôi cũng bị những quản trị viên của blog này xóa vì đã nói trung tim đen, ý đồ của hắn trong những lần trước nhưng tôi vẫn phải để người đọc thấy được là trang blog này đang sử dụng những bức hình, video chả có liên quan gì đến những vụ việc xảy ra tại các địa phương, chúng cũng không có ý nghĩa trong việc chứng minh sự việc nhưng lại được các tác giả tung lên để biện minh cho những câu nói xuyên tạc, bịa đặt về chính quyền nhân dân thì làm sao chúng ta có thể tin được chứ.Mọi người hãy thật cảnh giác với những luận điệu này

    Trả lờiXóa
  60. Cái gì mà dân biêt tình lớn chứ, hoàn toàn là những lời bịa đặt của bọn rận chủ lợi dụng về vấn đề giải quyết đất đai, lợi dụng về vấn đề tín ngưỡng của nhân dân để chúng tuyên truyền, xuyên tạc nhà nước ta. Chúng sử dụng những hình ảnh không có nguồn gốc, rồi lại giở chiêu trò nào là phỏng vấn này phỏng vấn nọ. Suy cho cùng đây cũng chỉ là những kế hèn hạ mà chúng nghĩ ra để chống phá nhà nước ta thôi. Những cái luận điệu này của bọn phản động này chủ ý là nhằm giúp bọn đế quốc, bọn phản động lưu vong phá hoại, lật đổ nhà nước ta, mọi người hãy cảnh giác với những bài viết này của bọn phản động tránh bị chúng lừa.

    Trả lờiXóa
  61. Nếu công an thực sự đánh người thì người dân có quyền đứng ra tố cáo với các cơ quan chức năng cấp trên. Chả việc gì phải viết những bài bịa đặt, chụp mấy cái ảnh vớ để mà quy chụp cho lực lượng công an đàn áp, đánh người dân. Pháp luật luôn là chỗ dựa để bảo vệ quần chúng nhân dân. Những luận điệu của bọn phản động này nhằm tiếp tay cho bọn ngoại bang hòng nhận những đồng tiền bẩn thỉu chứ chả có tính xây dựng gì. Hoàn toàn không nên tin vào những bài viết kiểu này. Mọi người nên tự đề cao tinh thần cảnh giác, không những thế cần phải có những phản bác trước thủ đoạn hèn hạ của mấy thằng bán nước.

    Trả lờiXóa
  62. bọn phản động này thật lắm trò. hết bịa đặt rồi lại xuyên tạc.Suốt ngày chỉ có một kịch bản cũ rích này nhằm lay động lòng dân đi theo bọn bán nước.các người nghĩ chỉ dựa vào mấy cái bức ảnh tự dựng lên mà dám vu oan cho công an , cho chính quyền được sao?. Bọn mày chỉ là những kẻ tiếp tay cho thế lực bên ngoài để hòng kiếm những đồng tiền bẩn thỉu và bán rẻ nhân cách bản thân. Những thủ đoạn bán nước cầu vinh hèn hạ và bẩn thỉu của bọn mày thì cuối cùng cùng phải trả giá. mỗi người dân việt nam nên đề cao cảnh giác với những thủ đoạn tinh vi của những kẻ rất nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm này.

    Trả lờiXóa
  63. tôi thấy làm lạ, là bất cứ chỗ nào có chút xích mích, hay là có tý bất đồng giữa chính quyền cơ sở, và người dân là ngay lập tức ở đó có cái gọi là dân oan, rồi ngay lập tức mấy phóng viên của danoan, danlambao la liếm rất nhanh, chụp ảnh đưa tin xuyên tạc một cách trắng trợn, thực sự thì tôi thấy đây chỉ có thể là một chiêu trò bẩn thỉu của các nhà rận chủ mà thôi. tất cả những âm mưu cuối cùng của chúng là xuyên tạc nhà nước ta một cách trắng trợn.

    Trả lờiXóa
  64. Mấy cái trò này của bọn rận thì chả ai lạ lầm gì nữa rồi. lại cái kiểu dùng tiền thuê người đi biểu tình, cầm mấy cái băng rôn có sẵn, rồi đi, gây mất trật tự, đến khi công an, cơ quan an ninh ra dẹp trật tự thì ngay lập tức chụp ảnh, quay phim , rồi giật tít tứ tung, đại loại như là công an đánh người, công an giết dân,...rồi đủ loại trên đời. đúng là bỉ ổi hết sức mà. có lẽ là mấy cái chiêu trò bẩn thỉu này đến lúc dẹp đi được rồi.

    Trả lờiXóa
  65. Thật sự đọc mấy cái tin này mà chẳng thấy có chút đúng đắn gì cả.Toàn bọn ngu đi ăn nói linh tinh,chúng mày đang thừa việc để làm phải không.Cho tới đến bao giờ tình trạng này mới có thể chấp dứt được, cái kiểu vu không điên rồ và không có tính thuyết phục này thật sự rất nhàm chán . bao giờ cũng với một số tấm ảnh rồi lại những câu nói khiếm nhã,xuyên tạc linh tinh.Một lũ tác giả điên

    Trả lờiXóa
  66. Cái bọn phản động này đang nhân cơ hội để có những hành động moi móc thông tin,xuyên tạc đủ kiểu nhằm mục đích chống chính quyền nhân dân đây mà,sẽ chẳng có ai tin mấy cái lời lẽ linh tinh không có xác thực của chúng mày đâu.Rồi một đám rận chủ chúng mày sẽ bị trả giá vì mấy cái trò phản động này thôi

    Trả lờiXóa
  67. Khi đọc những dòng mà tác giải đăng và những hình ảnh trên mình thấy chẳng có gì đáng quan tâm cả,lại là những chiêu lừa người cũ rích.Theo mình thì chẳng có một tí tị ti gì liên quan, nội dung thì nói công an đàn áp người, đuổi người ra khỏi nghĩa trang nhưng trong ảnh thì chẳng có gì cả, toàn ảnh hết sức bình thường mà có thể gặp ở bất cứ đâu.Một bọn ngu học đang làm ra những trò điên kinh khủng,sẽ không ai tin chúng mày đâu

    Trả lờiXóa
  68. Đúng là hội điên và có cái kiểu vu khống một cách điên rồ,không có tính thuyết phục này thật sự rất nhàm chán,không biết thế nào là phải trái nữa. bao giờ cũng với một số tấm ảnh rồi lại những câu nói khiếm nhã,quay lại những bài trước đây chúng ta có thể dễ dàng nhận ra sự xuyên tạc của chúng.Vậy là có mấy kẻ điên tới mức không chữa khỏi mất rồi,định chống đối đảng à.

    Trả lờiXóa
  69. Lại những trò lừa gạt,lại là một chiều bài quyen thuộc của bọn phản động ngu ngốc và đần độn đấy mọi người ạ, chỉ mấy bức ảnh ngu ngốc và sự xuyên tạc ai cũng có thể nhận thấy,không ai biết rõ là cứ bu lên công an đánh người công an giết người thì đã là một văn phong quen thuộc của bọn phản động mất rồi.Mai rồi ngày kia chúng nó chắc sẽ đổ tội cho cả lãng đạo cấp cao đánh người,giết người cũng nên.Bọn phản chủ này đúng là rất đáng chết

    Trả lờiXóa
  70. Lúc nào cũng nói là biểu tình và dân đi khiếu kiện hay gì đó để nói xấu đảng,nói xấu chính quyền.Chẳng lẽ không biết chán sao? Định tích cực tung những thông tin sai sự thật và bôi nhọ đảng,nhà nước để có thể kích động biểu tình phải không? Rồi những kẻ như thế này sẽ phải chịu những cái giá đắt vì điều này cho mà xem

    Trả lờiXóa
  71. lại là những chiêu trò lừa bịp của bọn chống phá nhà nước ta, chúng hết nói xấu thì đến bịa đặt. nhưng cũng phải thôi, vì chúng không có việc làm, xã hội không nhận những kẻ như chúng, chúng phải làm những việc này để chúng có tiền,chúng tiêu xài dù chúng cũng chẳng muốn làm. chúng vì đồng tiền mà bán rẻ đất nước, chúng quay lưng lại với gia đình của chúng. nhưng chúng cần hiểu rằng, những trò này của chúng chỉ làm trò cười cho người khác mà thôi.

    Trả lờiXóa
  72. Ặc ặc...kiếm mấy cái ảnh gán gép đâu ra, rồi không biết được mấy người mà bảo luôn là Hà nội biểu tình lớn...Hơn nữa nhìn thẫy rõ rành rành cái ông quay phim chụp ảnh bụng to áo xanh da trời. Đương nhiên hẳn thế là việc được sắp đặt từ trước rồi câu kéo thêm được mấy người dân nhẹ dạ cần tiền. Haiz...hài quá! Cái kiểu làm trò thế này giờ xưa mất rồi, mỗi một vài bài quen thuộc, dần dần người ta khinh!

    Trả lờiXóa
  73. Hết biểu tình thì nói về việc nội bộ đảng có người chưa tốt,không hiểu sao thằng hay con tác giả nào mà ngu đến thế nhỉ, cứ viết bài kiểu này thì ai tin chúng cho được cơ chứ. Đúng là một lũ ngu học mà cứ tỏ vẻ nguy hiểm, ta đây, đầu óc của chúng mày không bằng một đứa trẻ lên ba.

    Trả lờiXóa
  74. Lại là mấy bọn ăn nói sằng bậy.Cho dù là báo điện tử đi chăng nữa thì vẫn phải tuân thủ nguyên tắc cơ bản của một nhà báo là đưa tin đúng sự thật. Cứ tự do viết bài, kí tên bằng bút danh rồi đăng lên mạng, người đọc không biết đấy là ai, có vi phạm pháp luật cũng không thể truy cứu trách nhiệm hình sự thì ai chả làm báo được, ngồi bên máy tính và làm anh hùng giấu mặt

    Trả lờiXóa
  75. mấy cái chuyện này mới đọc đã thấy nghi ngờ rồi, làm gì có mấy chuyện này chứ. đây chắc chắn lại là các bài viết bịa đặt của đám rận chủ nhằm làm cho người dân mất lòng tin vào chính quyền đây. chúng muốn người dân mất lòng tin, sau đó chúng sẽ nhân cơ hội công kích, xuyên tạc làm cho những người đó biểu tình chống đối đây. những trò này thực sự thì chả có ai tin đâu, đọc qua đã thấy lừa đảo rồi. một đám rận chống đối nhà nước chuyên đi xuyên tạc và lừa bịp những người nhẹ dạ.

    Trả lờiXóa
  76. chỉ có những hình ảnh sơ sài và bài viết kích động về nhà nước, về đảng thì có ai tin chứ. một trò quen thuộc của bè lũ bán nước, một lũ không có nhận thức đi theo giặc. dù những kẻ này có nói gì, viết gì thì chắc chắn một điều là không có ai tin chúng, tin gì những kẻ bán nước, quay lưng với dân tộc chứ. một việc làm đáng xấu hổ nhằm làm mất uy tín của chính quyền, đây là một trò lừa đảo không hơn không kém, và khi dùng đi dùng lại những trò kiểu thế này thì chẳng có ai tin đâu.

    Trả lờiXóa
  77. Nói thật à chẳng có tí gì là logic ở đây cả, đánh người trong khi công an có mặt ở đấy mà công an không làm gì à. Quả đấy mà công an không can thiệp thì các ông lại giật tít " côn đồ đánh người, công an đứng yên" ngay đấy. Đúng là những chiêu bài cũ rích, xủa như trái đất, hết cái để chống rồi hay sao mà suốt ngày nói nhăng nói quậy thế hả, đúng là ăn không được thì đạp đổ đây mà.

    Trả lờiXóa
  78. Biểu tình có thể coi là một phương án để có thể giải quyết được những khúc mắc những vấn đề mà chúng ta muốn nó theo kết quả theo mong muốn của chúng ta và nó đã được áp dụng rất nhiều trên thế giới. Tuy nhiên để làm những việc làm đó thì chúng ta cần phải xem xét xem nó có phù hợp với tình hình thực tế hay không có tốt nhất hay không.Rất có thể đây là do bọn xấu kích động quần chúng tham ra biểu tình để chúng có thể chống đối đất nước thôi.Mấy thằng tác giả của trang này chắc chắn cũng là mấy tên phản động

    Trả lờiXóa
  79. Đây rõ ràng đây là một bài viết không hề có thiện chí , không hề có tính xây dựng. Những vấn đề mà tác giả nêu lên, nó là một thực tế, nhưng dưới lăng kính của tác giả, dường như những sự việc đó đã được tác giả nhào nặn để người đọc nghĩ rằng đó là trách nhiệm, là lỗi của chính quyền.Để rồi lũ kia được hưởng lợi từ việc quần chúng bị kích động mọi người từ một thông tin thiếu chính xác

    Trả lờiXóa
  80. khi mà những người nói về sự thật và tính chính xác của những thông tin trên thì bị quản trị viên xóa ! Khi mà họ viết bài kêu gào như tuyệt vọng về quyền tự do ngôn luận của con người thì chính những quản trị viên này lại có những hành động hết sức " tôn trọng " cái quyền cơ bản đó của con người !

    Trả lờiXóa
  81. Thế nào gọi là đàn áp ! Tại sao những trang tin kiểu này lại luôn có những hình ảnh vô nghĩa đến như thế ! Bao giờ chụp được tận tay bức ảnh có hành vi bạo lực thì hãy đăng lên chứ đừng có dùng 1 nửa sự thật để viết nên những câu chuyện bịa đặt và dối trá mà không ai có thể tin được !

    Trả lờiXóa
  82. Với vài hình ảnh có lẫn những người dân và một vài cán bộ công chức nhà nước mà bọn chúng có thể xuyên tạc ra những câu chuyện không hề có thật ! tại sao lại có những kẻ trơ tráo đến như thế ! Khi mà viết sai sự thật mà vẫn có thể viết được mà không ngại ngùng gì cả !

    Trả lờiXóa
  83. Những người bị thương tích trong ảnh chưa chắc đã bị do hành hung , có thể họ đang được sơ cứu khi gặp phải những tai nạn bất ngờ nào đó ! Khi mà không có bất kì bằng chứng nào đáng tin được đưa ra và những kẻ " văn giả tạo " đang lên ngôi để xuyên tạc sự thật trở nên xấu xa !

    Trả lờiXóa
  84. Quả thực là chúng ta đang đứng trước vấn nạn vô cùng lớn khi các tổ chức nước ngoài luôn lợi dụng những thông tin trên mạng nhằm chống lại các cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm những mục đích chống phá xấu xa ! Chúng ta cần đoàn kết , nêu ra những mặt xấu , những mục đích xấu xa của chúng để tránh xa cảnh giác !

    Trả lờiXóa
  85. Đọc qua những thông tin được viết bên trên thấy nó đã chứa những thông tin vô lí không đáng tin rồi bên dưới thấy hàng loạt những comment bị quản trị viên xóa chỉ còn lại những comment mang tính chất kích động phá rối không mang tính chất xây dựng gì cả ! Đúng là những nguồn thông tin không chính thống và không được sự đồng tình của công luận !

    Trả lờiXóa
  86. Những người không có việc gì để làm hay sao mà luôn tổ chức tụ tập đông người gây rối mất trật tự công cộng ! Không những thế chúng ta còn khó kiểm soát các hoạt động của những kẻ luôn rình mò những hoạt động tụ tập gây rối như thế này nhằm đánh vào các tổ chức chính quyền !

    Trả lờiXóa
  87. Ở nước ngoài khi có sự xuất hiện đông người của biểu tình gây rối thì các lực lượng chức năng sẽ sử dụng những biện pháp cưỡng chế mạnh chứ không nhân nhượng giáo dục , thuyết phục , khuyên giải người dân như thế cả ! Chúng ta cần tỉnh táo hơn nữa trước những lời nói , sự lôi kéo kích động của những thế lực thù địch !

    Trả lờiXóa
  88. Ở trên tiêu đề ghi là cưỡng chế mồ mả , nhưng sau khi lướt qua từng dòng , từng bức hình thì chẳng xuất hiện một nấm mồ nào cả mà chỉ toàn những lời lẽ bôi nhọ xuyên tạc những người có chức trách nhiệm vụ , các cơ quan chức năng có thẩm quyền , thậm chí còn xuyên tạc sai sự thật !

    Trả lờiXóa
  89. Khi mà không có bất cứ chứng cứ bằng chứng nào chứng tỏ được những hành vi đàn áp quần chúng nhân dân nhưng những bọn phản động vẫn có thể nói xấu , xuyên tạc sự thật một cách láo lếu , xấc xược không thể chấp nhận được ! Là những con người với tri thức mới cần xác định được đâu là đúng là sai chứ không phải như những gì mà trang tin này vẽ vời !

    Trả lờiXóa
  90. Nếu sự việc này là có thật thì không đợi đến những trang tin lá cái như thế này đưa tin , thậm chí chính những người dân có bức xúc sẽ lên tiếng ! Nhưng trong thời gian gần đây lại chẳng có vụ việc nào như thế này cả ! Theo những phân tích thì những hình anh trên đây chỉ có tính bịa đặt giả mạo mà thôi !

    Trả lờiXóa
  91. Những hình ảnh rời rạc như trên chẳng chứng minh được điều gì cả ! Khi mà con người ta luôn có những nhận thức thế nào là đúng là sai , biết cân nhắc đúng đắn thiệt hơn thì tại sao họ lại có hành động ra đường biểu tình gây náo loạn trật tự cả một khu phố được ! Cái cần quan tâm nhất ở đây chính là tính chân thực của thông tin !

    Trả lờiXóa
  92. Khi mà hàng loạt những comment bày tỏ quan điểm ý kiến đúng đắn của mình bị quản trị viên xóa thì vẫn có những comment lên tiếng thể hiện tính đúng đắn của vấn đề ! Khi mà giấy trắng vẫn là giấy trắng mực đen vẫn là mực đen thì sự thật và chân lí đúng đắn sẽ không thay đổi và những thông tin kiều này sẽ luôn bị xem xét về tính chính xác , chân thực hay toàn là lời lẽ xuyên tạc !

    Trả lờiXóa
  93. Khi mà những người lên về tính chân thực của sự việc trên thì đều bị quản trị viên xóa bỏ ! Liệu đây là hành động tôn trọng quyền ngôn luận của cá nhân ! Khi mà những kẻ quả trị viên ấy muốn bưng bít lại sự thật nào đó ! Thậm chị là việc viết sai hoàn toàn bản chất của sự việc trên !

    Trả lờiXóa
  94. Khi mà sự thật bị che giấu bởi những lời dối trá , đồng thời với hành động tiếp tay của những kẻ đưa tin và quản trị viên thì người đọc trên mạng rất có thế bị mắc lừa thông tin và không biết rõ thông tin đâu là thật giả trong thời gian bùng nổ hệ thống thông tin như hiện nay !

    Trả lờiXóa
  95. Lại là những chiêu bài phản động ,những trò hề mà chỉ có bọn chúng mới có thể nghĩ ra một cách ngu học đến như thế, những bức ảnh kèm với những tiêu đề giật gân mà không ai có thể nhìn thấy ở đâu đều được bọn phản động trêu đùa rất ngu học luôn, thật là hài hước.Nếu sự việc này là có thật thì không đợi đến những trang tin lá cái như thế này đưa tin , thậm chí chính những người dân có bức xúc sẽ lên tiếng ! Nhưng trong thời gian gần đây lại chẳng có vụ việc nào như thế này cả ! Theo những phân tích thì những hình anh trên đây chỉ có tính bịa đặt giả mạo mà thôi !

    Trả lờiXóa
  96. với những chiêu trò của bọn bán nước, bọn phản động đây mà. chúng nói xấu chính quyền nước ta là để lòng dân nghi ngờ hoang mang đây. chúng đã ngu lại thích chơi những trò nguy hiểm, với những bức ảnh trên thì ai mà tin vào những lời chúng nói chứ. theo tôi thì hình ảnh và những lời lẽ của chúng toàn là bịa đặt cả, chúng viết ra mà ai đó bình luận không đúng ý chúng là y rằng sẽ bị xóa sau một thời gian không lâu. mọi người không nên tin vào những trò hề này của chúng. chúng đang phá đất nước ta đấy.

    Trả lờiXóa
  97. khi có sự xuất hiện đông người của biểu tình gây rối thì các lực lượng chức năng sẽ sử dụng những biện pháp cưỡng chế mạnh chứ không nhân nhượng giáo dục , thuyết phục , khuyên giải người dân như thế cả ! Chúng ta cần tỉnh táo hơn nữa trước những lời nói , sự lôi kéo kích động của những thế lực thù địch,với những chiêu trò của bọn bán nước, bọn phản động đây mà. chúng nói xấu chính quyền nước ta là để lòng dân nghi ngờ hoang mang đây.

    Trả lờiXóa
  98. đúng là bọn phản động cứ đưa mấy cái ảnh đâu đâu rồi còn định lừa bịp bàn dân thiên hạ à,đáng buồn cho cái bọn này,nhân dân đang đc sống yên ổn nhà nước có chính trị vững vàng không có bạo loạn nhân dân đc sống ấm no hạnh phúc ấy vậy mà bọn này cố ý làm cho mọi thông tin bị sai lệch làm cho nhân dân hoang mang lo sợ,đáng lên án

    Trả lờiXóa
  99. Đọc qua những thông tin được viết bên trên thấy nó đã chứa những thông tin vô lí không đáng tin rồi bên dưới thấy hàng loạt những comment bị quản trị viên xóa chỉ còn lại những comment mang tính chất kích động phá rối không mang tính chất xây dựng gì cả ! Đúng là những nguồn thông tin không chính thống và không được sự đồng tình của công luận !Khi mà không có bất cứ chứng cứ bằng chứng nào chứng tỏ được những hành vi đàn áp quần chúng nhân dân nhưng những bọn phản động vẫn có thể nói xấu , xuyên tạc sự thật một cách láo lếu

    Trả lờiXóa