Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

Diễn châu Nghệ an - chính quyền cướp chợ, đàn áp dân lành

Chợ Sò thị trấn Diễn Châu, tỉnh Nghệ An: Ai làm nên máu đổ?

Báo Người cao tuổi nhận được bản kiến nghị khẩn cấp của 5 chi bộ, thư kêu cứu của hội viên Hội NCT, đơn thỉnh cầu của các khối và nhiều đơn thư của người dân thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về việc Chợ Sò bị tàn phá. Máu của nhiều người dân vô tội đã đổ. Nhưng chính quyền địa phương làm ngơ, gây tình hình bất ổn ở địa bàn…
UBND huyện Diễn Châu lừa dân
Chợ Sò ở thị trấn Diễn Châu, tỉnh Nghệ An có hàng trăm năm nay, gắn liền với lịch sử phủ Diễn Châu, trở thành một ngôi chợ truyền thống của nhân dân trong vùng. Năm 1996 chợ di chuyển về Ngã ba Diễn Châu với diện tích 16.000m2. Năm 2009, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt khu đất này cho một Công ty tư nhân xây dựng Khu Trung tâm Thương mại, khách sạn. Theo quy hoạch, khu đất này để lại cho Thị trấn Diễn Châu 2.195,3m2 đất để làm “Chợ Xanh”. Huyện uỷ, UBND huyện Diễn Châu thông báo trước  Hội nghị Đảng bộ thị trấn: “Động viên bà con tiểu thương chuyển về Sân vận động thuộc khối 5 họp chợ tạm trong vòng 18 tháng, Trung tâm Thương mại, khách sạn xây dựng xong thì bà con trở lại chợ họp”. Nhưng khi Trung tâm Thương mại, khách sạn xây dựng xong đất bị lấn chiếm chỉ còn 500m2, sai với quy hoạch đã phê duyệt, diện tích không đủ làm chợ. Do đó chợ phải họp tạm ở Sân vận động từ bấy đến nay.
Từ năm 2010 đến nay, thị trấn Diễn Châu nhiều lần xin UBND huyện nâng cấp xây dựng Chợ Sò tại chỗ, hoặc xin xây dựng ở một chỗ khác trên đất thị
Tiểu thương bị đánh đập dã man.
Tiểu thương bị đánh đập dã man.
trấn, nhưng huyện kiên quyết không cho. Cuối tháng 10/2013, chợ xã Diễn Thành xây dựng xong chuẩn bị khánh thành, UBND huyện Diễn Châu chủ trương xoá bỏ Chợ Sò. Ngày 27/10/2013, UBND huyện Diễn Châu quyết định đóng cửa Chợ Sò  bằng thông báo số 81/TB-UBND chấm dứt hoạt động, cắt điện, đóng cửa chợ, giải tán Ban Quản lí chợ. Cán bộ, đảng viên, nhân dân thị trấn Diễn Châu thấy đây là thông báo vi phạm quy chế dân chủ, chủ quan, vội vàng, duy ý chí, chưa thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Đảng bộ thị trấn họp mở rộng bàn về vấn đề chợ, mời Huyện uỷ, UBND và các ban, ngành nhưng không có cán bộ nào về dự.
Vì đời sống của 600 hộ tiểu thương, cuộc sống của hơn 2.400 người hằng ngày nhờ vào chợ để ổn định kinh tế gia đình, vì quyền lợi của nhiều người dân, bởi Chợ Sò là nơi giao dịch mua bán quen thuộc của dân trên địa bàn nên toàn thể đảng viên và nhân dân các khối trong thị trấn họp đề nghị UBND huyện chưa thực hiện thông báo 81 giải tán Chợ Sò. Để chợ hoạt động đến sau tết Nguyên đán Giáp Ngọ.
Trong khi ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân thị trấn Diễn Châu huyện chưa giải quyết, vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 22/11/2013 xã Diễn Thành theo chỉ đạo của huyện huy động 300 người dùng gậy gộc, xà beng, cuốc, xẻng, dao, búa, kìm xông vào phá Chợ Sò, xảy ra xô xát làm 6 người bị thương.
Trước tình hình vô cùng phức tạp, để tránh xảy ra án mạng, ngày 23/11/2013 Đảng bộ thị trấn tổ chức họp mở rộng, mời Huyện uỷ, UBND và các ban, ngành của huyện về đối thoại. Đảng bộ thị trấn đề nghị:
- Để chợ vẫn hoạt động bình thường.
- Không giải tán Ban Quản lí chợ.
- Không cắt điện khu vực chợ.
- Tăng cường công tác an ninh, trật tự tại chợ.
Sau một buổi đối thoại căng thẳng, ông Lê Văn Cầm, Bí thư Huyện uỷ; ông Nguyễn Ngọc Võ, Chủ tịch UBND huyện xin lỗi Đảng bộ về việc làm sai vừa rồi, hứa tạo điều kiện thuận lợi cho dân làm ăn, về chúng tôi bàn bạc suy nghĩ lại. Nhưng phát biểu của cán bộ huyện chỉ để đánh lừa nhân dân thị trấn mà thôi. Sau đó huyện huy động lực lượng mạnh cho phá Chợ Sò.
Chợ Sò bị cưỡng chế san phẳng chỉ còn là một bãi rác.
Chợ Sò bị cưỡng chế san phẳng chỉ còn là một bãi rác.
Nhiều người dân vô tội bị đánh đập dã man
Vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 29/11 huyện Diễn Châu huy động lực lượng mạnh gồm hơn 500 người xã Diễn Thành cầm xà beng, cuốc thuổng, Công an huyện mặc sắc phục không mang biển hiệu, huy động 3 xe thùng bắt tội phạm, 3 xe chở đất lấp cổng, một xe xúc gạt đến bao vây Chợ Sò. Các cửa ra vào đều cắm biển cấm quay phim chụp ảnh. Lúc đó ở chợ phần lớn là phụ nữ và bà già. Được lực lượng chức năng của huyện hỗ trợ, lực lượng xã Diễn Thành vào đập phá gây nên cảnh hỗn loạn. UBND thị trấn Diễn Châu huy động lực lượng xuống bảo vệ, bị ngăn cản không cho vào. Bỗng chốc Chợ Sò bị san phẳng. Nhiều tiểu thương bị đánh đập tàn nhẫn, phải đi nằm viện.  Bà Đặng Thị Nho, 76 tuổi vợ liệt sĩ đang dọn hàng bị ném đá tới tấp. Hoảng quá bà giơ tay xin lạy họ vẫn không tha. Một hòn đá trúng đầu máu tuôn chảy bà ngất xỉu, phải đi cấp cứu. Bà Thân Thị Thị, 69 tuổi cựu thanh niên xung phong, là thương binh, vợ liệt sĩ bị đẩy ngã sấp, họ dùng gậy đánh liên tiếp vào đầu, vào lưng, ngay trước mặt Công an. Do vết thương quá nặng bà Thị phải đi nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu. Các ông bà Lê Thị Thịnh, Cao Thị Cúc, Nguyễn Thị Trương, Hồ Đức Hành, Phạm Thị Thiết, Lê Thị Thảo, Trịnh Thị Lan và nhiều người khác bị đánh trọng thương. Nhìn cảnh hỗn loạn, chợ bỗng chốc tan hoang, dân vô tội bị đánh oan uổng, nhiều bậc lão thành cách mạng thấy mình bất lực đã bật khóc. Điển hình như cụ: Lê Thị Đức, 70 năm tuổi Đảng; Lê Song Hương, cán bộ tiền khởi nghĩa; Anh hùng LLVT  Bùi Thanh Hương. Người dân thị trấn Diễn Châu vô cùng bi quan, hoang mang và bức xúc.
Việc làm của UBND huyện Diễn Châu gây nên hậu quả vô cùng nghiêm trọng, làm cho hàng trăm hộ tiểu thương bỗng chốc trở thành tay trắng. Theo thống kê ban đầu, 4 nhà để xe, hàng trăm ki – ốt bị tàn phá, bà con tiểu thương thiệt hại trên 3 tỉ đồng. Hàng nghìn người không có việc làm trong bối cảnh kinh tế đang vô cùng khó khăn, tết Nguyên đán đến cận kề. Dân không có chợ, nay họp trên các vỉa hè ảnh hưởng trật tự và mĩ quan đường phố. Trong khi đó chợ giải phóng xong hơn 17.000m2 đất vàng bỏ hoang. Nguy hại hơn gây nên mâu thuẫn giữa xã Diễn Thành và thị trấn Diễn Châu vô cùng sâu sắc. Cái mất lớn nhất là lòng tin của dân với lãnh đạo, chính quyền huyện này.
Việc UBND huyện Diễn Châu huy động lực lượng đập phá Chợ Sò không tổ chức kiểm kê tài sản, hàng hoá, gây thiệt hại cho dân là vi phạm pháp luật. Cán bộ huyện đứng ra bảo vệ cho lực lượng Diễn Thành phá chợ thị trấn, phá hoại tàn sản của dân là sai. UBND xã Diễn Thành huy động lực lượng phá Chợ Sò thị trấn là vi phạm pháp luật, cần được xử lí. Đề nghị UBND huyện Diễn Châu làm rõ để cho lực lượng xã Diễn Thành phá hoại tài sản, đánh người bị thương trách nhiệm thuộc về ai, cá nhân đó phải bị xử lí nghiêm minh. UBND huyện Diễn Châu nhanh chóng điều tra, bắt những tên côn đồ được bảo kê đánh người dân vô tội bị thương. Đề nghị Công an huyện Diễn Châu trả lời cho dân biết lực lượng đi làm tại Chợ Sò hôm đó tại sao không đeo số hiệu, biển tên; UBND Thị trấn Diễn Châu nhận được thông báo dùng lực lượng tháo dỡ nhà xe, các ki – ốt tập thể, ki-ốt tiểu thương tháo dỡ sau, nhưng ngày 29/11/2013, huyện huy động lực lượng xuống san phẳng tất cả. UBND huyện trả lời cho biết tại sao lại có sự tiền hậu bất nhất trên? Trong bối cảnh hiện nay huyện cần khẩn trương cử đoàn công tác xuống làm việc với Đảng bộ và UBND thị trấn Diễn Châu ổn định tình hình nhân dân, đừng để nơi đây trở thành một điểm nóng
Bài và ảnh Hải Hưng

248 nhận xét:

  1. Cái gì thế này, chính quyền cướp chợ, đàn áp dân lành cơ à? nghe mà nực cười thế? mọi người đừng nên tin vội những thông tin như thế này, bà con tìm hiểu thật kỹ để biết sự thật đi đã. hiện nay bọn phản động hay xuyên tạc, bóp méo sự thật như thế này để kích động bà con chống lại chính quyền, chống lại người hi hành công vụ, rồi nghĩ xấu về cán bộ. Không bao giờ có chuyện chính quyền làm những chuyện như bọn chó điên này nói đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. báo quốc doanh đăng bài toàn quốc mà sao DLV ném đá?lúc 00:18 10 tháng 1, 2014

      Báo Người cao tuổi nhận được bản kiến nghị khẩn cấp của 5 chi bộ, thư kêu cứu của hội viên Hội NCT, đơn thỉnh cầu của các khối và nhiều đơn thư của người dân thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về việc Chợ Sò bị tàn phá. Máu của nhiều người dân vô tội đã đổ. Nhưng chính quyền địa phương làm ngơ, gây tình hình bất ổn ở địa bàn…

      Xóa
    2. chúng mày khuyến khích tự diễn biến trong nước, như cổ vũ cho những phần tử chống đối gây mất ổn định an ninh chính trị xã hội, vi phạm pháp luật, bị Nhà nước xử lý theo pháp luật, những phần tử bất mãn, cơ hội về chính trị... đòi đa nguyên chính trị, đa đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước, quân đội và toàn xã hội, chống đối pháp luật và sự quản lý của Nhà nước, chia rẽ đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, các thế hệ; hướng thanh, thiếu niên chạy theo lối sống thực dụng chủ nghĩa, hưởng thụ, trụy lạc... phai nhạt dần ý thức chính trị, mục tiêu lý tưởng

      Xóa
    3. Nhạt quá rồi đấy, sao cái trang này lúc nào cũng chỉ có ba cái bài viết nào là công an đánh người, ức hiếp dân lành, rồi lại đến chính quyền cướp đất thế nhỉ? Nói thật là không biết ở chỗ khác thế nào chứ ở quê mình chẳng bao giờ có những chuyện như thế cả, người dân họ vẫn sinh sống rất yên ổn, còn chính quyền thì cũng tích cực góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Chứ sao ở đây họ lại viết lắm bài kiểu như này thế nhỉ? Có một sự hiểu lầm ở đây chăng

      Xóa
    4. việc chuyển chợ là hợp lý thôi, khi mà ở thị trấn này đã xây dựng một trung tâm thương mại rồi. hỏi có quá lãng phí hay không khi mà trong cùng một thị trấn be bé lại vừa có cả trung tâm thương mại, vừa có cả chợ? thị trấn không phải là nơi sầm uất như phố phường, nhu cầu mua sắm của nhân dân cũng ít. so với việc chuyển đến một nơi khác làm ăn, kiếm được nhiều lợi nhuận hơn do số lượng lớn và việc ở lại, chịu cảnh chia đôi lợi nhuận thì dân nơi đây muốn cảnh nào? tại sao họ lại dễ bị lợi dụng để có những hành động như thế?

      Xóa
    5. tôi được biết xã diễn thành là một xã lớn nhất nhì huyện diễn châu. vậy mà vẫn chưa có cái chợ nào? và giờ nếu để cùng lúc hai chợ hoạt động thì để duy trì hoạt động của chợ, sẽ phải tốn kém nhiều khoảng chi, nhiều khoảng bảo hiểm,và phải nâng cấp chợ. như thế có hợp lý không? nếu như ở thị trấn mà người ta đánh đuổi tiểu thương đi đã đành, bên này, lại là chuyển tiểu thương của chợ sang bên chợ mới thôi mà. có gì mà họ phải làm lớn chuyện lên thế?

      Xóa
    6. thật buồn chán cho các đội ngũ viết bài trên trang này , thật buồn cười vì đất nước sao lại có nhiều người viết bài phản động đến như vậy , sợ gian trá xảo quyệt người ta có thể nhìn thấy ngay được vậy mà sao mấy ông vẫn cương quyết cãi , mấy bác dư luận viên ở trên nói cũng chuẩn đó chứ, đâu phải họ ném đá, nói thực thì như này nhé, chất lượng bài viết như thế nào thì chính dư luận nhận xét đi

      Xóa
    7. Bọn chúng đăng bài nhằm mục đích j đây, lại con có mấy thang mang tên nào là "Nặc danh","báo quốc doanh đăng bài toàn quốc mà sao DLV ném đá?" rồi nhiều cái tên nữa chúng viết thêm thông tin về các vụ mà chúng hư cấu lên là LL CA, Chính quyền địa phương ..... đàn áp dân chúng, chúng chỉ nói xuông nhằm mục đích gây hoang mang với người dân muốn cho người dân chúng ta không còn tin vào đường lới lãnh đạo của đảng nhà nước ta nữa, Mục đích thật sự của chúng là phá nhà nước ta, làm suy yếu nhà nước ta để bọn đế quốc có thể dễ dàng đàn áp ta bóc lột sức của dân ta như ngày trước chúng đã từng làm.

      Xóa
    8. đúng vậy chúng ta không nên nghe một phía đọc một bên chưa gì đã đổ cho nhà nước đàn áp nhân dân cướ chợ cướp đât. hiện nay có rât nhiều bài viêt như thê này nhằm mục đich kích đông nhân dân chống lại nhà nước. chỉ cần đọc qua tôi cũng biêt được đây là nhưng lời lẽ xuyên tạc của bọn rân chủ. chúng muôn nhân dân chống đối lại nhà nước để từ đó chúng dê bề hoạt động phá hoại đât nước làm mật trật tự an ninh xã hội. mọi người không nên để bọn chúng lôi kéo vào cái âm mưu của chúng

      Xóa
  2. Từ khi mình tìm đọc các bài báo và tìm đọc thông tin trên blog thì thấy cái blog này là blog của mấy thằng điên, đăng tin toàn những thứ phản động, lần này cũng vậy lại một lời kích động bà con nữa rồi, chúng mày muốn kích động bà con để bà con hiểu sai về chính quyền phải không, để rồi bà con có những hành động đi ngược lại với pháp luật, gây mất trật tự công cộng chứ gì.
    Chẳng ai tin mấy cái lời lẽ của chúng mày đâu. Mấy thằng bán nước cầu vinh mà không bết nhục

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai bảo bạn là bọn này bị điên, những bài đăng này của chúng là có ý đồ cả đấy, chúng đăng rất nhiều bài liên tục, bài nào cũng nói xấu, bêu rếu công an, chính quyền. Lúc thì công an đánh người, lúc thì chính quyền cưỡng chế đất... Không phải chúng đăng lên rồi để đấy đâu, chúng đăng lên nhiều như vậy là để mọi người vào đây đọc nhiều thì cũng sẽ có những suy nghĩ xấu cho công an, chính quyền, như kiểu mưa dầm thấm lâu mà. Trông thế thôi chứ bọn này làm việc được tiền nên là cũng sáng dạ ra phết đấy

      Xóa
    2. đúng vậy điên làm sao có thể viêt ra được nhưng ngôn từ như thê này được mà ẩn chưa đăng sau là một âm mưu rât lớn ngôn từ của các bài hêt việc nhà nước cướp đât của dân rồi lại chính quyền , công an đánh người các bạn không thấy nó vô lý hay sao.chúng luôn tìm mọi cách để nhân dân không còn tin vào đảng vào chính quyền nhà nước nưa.để nhân dân chống đối lại pháp luật. chúng ta hãy nên cảnh giác với âm mưu của chúng

      Xóa
    3. Không phải bọn này bị điên đâu bạn à, mà là bọn này chúng ranh ma như thế này đó, chúng sử dụng ngôn từ xuyên tạc hòng mục đích đánh lừa vào suy nghĩ của độc giả, để độc giả chúng ta có cái nhìn khác về chính quyền, từ đó chúng tiếp tục kích động, lôi kéo chúng ta vào con đường xấu của chúng đó, lôi kéo chúng ta chống chính quyền hòng làm suy yếu chính quyền ta đây mà

      Xóa
    4. Sống ở thế kỉ 21 rồi, sống dưới cái chế độ xã hội chủ nghĩa rồi chứ có phải còn cái thời phong kiến đâu mà ngang nhiên có chuyện cướp như thế chứ. Chắc tác giả đang bị hoang tưởng hay là vẫn còn quyến luyến với cái chế độ phong kiến trước kia nhỉ? Chính quyền ngày nay sống và làm việc theo pháp luật, chứ có phải như trước kia thích cướp là cướp đâu

      Xóa
  3. Chúng mày chỉ biết ăn với ngồi viết những bài làm xấu hình ảnh người dân Việt Nam. Chính là bọn phản động chúng mày đã nói xấu cả những người sinh thành ra chúng mày. Những kẻ phản động như chúng mày đã phản bội lại đất nước và gia đình tội của chúng mày đã rất lớn và khó có thể tha thứ má chúng mày còn lại nói xấu những người sinh thành và nuôi dưỡng chúng mày thật là bỉ ổi. Chính quyền đất nước này chúng mày biết gì mà sủa chứ, đất nước đang có sự lãnh đạo tài tình của Đảng và một chính quyền của dân, do dân và vì dân. Chúng mày hiểu chưa mấy con chó bán nước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đương nhiên rồi! Nó phải làm như thế thì mấy thằng tư bản mới cho mấy đồng đô là về mà ha oai chứ. Nhưng không biết chúng oai với ai bởi lẽ không còn bạn bè, hàng xóm và cũng không còn người thân thì sống làm gì nữa cho nó chật thế giới này. Nó chỉ biết sống vì tiền, bán rẻ danh dự như thế thì không bằng con vật, ấy vậy mà nhục vẫn không biết. Nói thật, nếu Việt Nam mình mà không có mấy thăng rận kiểu này thì không bao giờ bị ngứa đâu nhỉ! Nhục thay cho tổ tông nhà nó!

      Xóa
    2. đúng là những kẻ phản bội lại đât nước sinh sông trên lãnh thổ việt nam được nhưng hạt gạo của việt nam nuôi lơn được học hành những kiến thức do thầy cô giáo việt nam giản dạy mà lại đi lấy chính nhưng kiến thức đó để nói xâu dân tộc nói xâu nhà nước. chúng thật là một lũ cần thú, bị những lợi ích trước mắt mà phản bội cả dân tộc quê hương.thật bất hạnh khi có đứa con như chúng nó

      Xóa
  4. Lại cái tít là chính quyền cướp đất cướp chợ của người dân.sao mà chúng mày nói nhiều không biết chán vậy.Lúc nào cũng tự cho mình là người có học thức lắm những thực tế là toàn một lũ ngu học có óc nhưng bị khuyết.Chính quyền địa phương lúc nào chẳng quan tâm đến lợi ích thiết thực của người dân.Vậy nên họ không bao giờ làm cái chuyện đi cướp chợ hay áp bức nhân dân cả.Toàn có vu khống lung tung thôi.Chỉ có dẹp được bọn chửi thuê chúng mày thì cái xã hội này mới được yên ổn thôi.

    Trả lờiXóa
  5. Các Ông đăng tin này tôi thấy quá buồn cười,tôi có người thân diễn châu,xác nhận không hề có vụ việc như trên là tập trung 300 người mang theo cuốc xẻng.Thực tế,dự án di dời chợ sò đã được lên từ năm 2009.nhưng để đảm bảo cho các tiểu thương có nơi làm ăn buôn bán thì ủy ban nhân dân huyện diễn châu đã cho xây dựng một khu chợ mới(sau Khách sạn mường thanh,ngã ba diễn châu).và dự kiến,Chợ sò sẽ di chuyển đến đó,mang cái tên mới là Chợ Phủ Diễn!

    Trả lờiXóa
  6. Ông có tìm hiểu không mà đăng thông tin lung tung lên đây thế?tìm hiểu đi đã nhé,thực chất thì chẳng có cái nào gọi là chính quyền cướp chợ của dân cả.Hiện tại thì diễn châu nghệ an đang thực hiện việc di dời chợ sang khu vực khác thôi nhé.không có cái chuyện nghiêm trọng như các ông đặt điều đâu.suốt ngày cứ vớ vẩn thế này,các ông hết việc làm rồi à?trong khi ngồi viết ra cái bài như này thì tôi có thể làm nhiều điều có lợi cho mình hơn đấy

    Trả lờiXóa
  7. Lúc nào lên cái trang này đọc là lại thấy chúng nó nhằn đi nhằn lại cái chuyện chính quyền đi cướp đất cướp chợ của người dân.Đúng là như chó nhằn rẻ rách ấy.Lũ rận các ngươi lúc nào cũng có những luận điệu xuyên tạc để chống phá Đảng,chống phá chính quyền.Nếu như không có chuyện gì làm thì tốt nhất các ngươi hãy làm tốt nhiệm vụ trông nhà của mình đi.Đừng có mà đi chửi thuê nữa.Những việc làm của các ngươi sẽ không mang lại được tích sự gì đâu.Đừng có phung phí cuộc đời nữa lũ rận ạ.

    Trả lờiXóa
  8. Lại thêm một bài giật tít kiểu chính quyền cướp của dân.nghe như kenh14.vn vậy.thực chất thì làm gì có cái chính quyền nào dám cướp công khai như các ông nói.một nhà nước xã hội chủ nghĩa.hòa bình bao nhiêu năm rồi,mà còn tồn tại cái kiểu cướp ấy được sao?tôi không tin,cũng không ai tin ông đâu.bằng chứng đâu?diễn châu chỉ là đang chuyển chợ đang chỗ mới thôi.đâu ra lắm trò như các ông nói!

    Trả lờiXóa
  9. Đừng có ngồi đấy dựng chuyện nữa lũ rận chủ ạ.đồ phản bội không có quyền lên tiếng.Chính là bọn phản động chúng mày đã nói xấu cả những người sinh thành ra chúng mày. Những kẻ phản động như chúng mày đã phản bội lại đất nước và gia đình tội của chúng mày đã rất lớn và khó có thể tha thứ má chúng mày còn lại nói xấu những người sinh thành và nuôi dưỡng chúng mày thật là bỉ ổi.tao,cảm thấy nhục thay cho ba mẹ của mày

    Trả lờiXóa
  10. hòa bình bao nhiêu năm rồi,mà còn tồn tại cái kiểu cướp ấy được sao?tôi không tin,cũng không ai tin ông đâu.bằng chứng đâu?diễn châu chỉ là đang chuyển chợ đang chỗ mới thôi.Chính quyền địa phương lúc nào chẳng quan tâm đến lợi ích thiết thực của người dân.Vậy nên họ không bao giờ làm cái chuyện đi cướp chợ hay áp bức nhân dân cả.Toàn có vu khống lung tung thôi.Chỉ có dẹp được bọn chửi thuê chúng mày thì cái xã hội này mới được yên ổn thôi

    Trả lờiXóa
  11. mọi người đừng nên tin vội những thông tin như thế này, bà con tìm hiểu thật kỹ để biết sự thật đi đã. hiện nay bọn phản động hay xuyên tạc, bóp méo sự thật như thế này để kích động bà con chống lại chính quyền, chống lại người hi hành công vụ, rồi nghĩ xấu về cán bộ.thực chất,diễn châu nghệ an đang chuyển chợ mà thôi.không ngờ,chỉ một việc như thế này mà bọn chúng lại có thể làm nên một bài như thế này

    Trả lờiXóa
  12. Nghe chính quyền cướp chợ có vẻ hơi phi lý nhỉ. Theo tôi được biết thì đây là khu chợ nằm trong diện giải tỏa đã từ lâu của chính quyền địa phương .Giải tỏa chợ nằm trong chiến lược phát triển của địa phương đã được hoạch đinh sẵn. Thông tin này cũng được thông báo rộng rãi cho tất cả những thương gia buôn bán trong khuân viên chợ và tôi được biết chính quyền cũng đã dựng sẵn một khu chợ khác mới hơn để cho mọi người có thể buôn bán một cách bình thường. Vụ việc này chỉ là chính quyền thực hiện việc giải tỏa chợ đã nằm trong quy hoạch. Với một số người nhất quyết không chịu dời đi thì cưỡng chế dời đi nhưng mọi hành động cưỡng chế theo quy định của pháp luật chứ không phải là đánh dân, cướp chợ gì cả.

    Trả lờiXóa
  13. Những chuyện cưỡng chế để giải tỏa để làm theo những định hướng và theo yêu cầu xây dựng phát triển đất nước thi có thể có những chuyện các lực lượng chức năng phải dùng những biện pháp mạnh mới có thể giải tỏa được nhưng tôi chắc chắn một điều rằng là sẽ không bao giờ có chuyện các lực lượng chức năng đánh đập hay đàn áp nhân dân ta cả. Những chuyện như thế này không bao giờ pháp luật Việt Nam cho phép và các lực lượng có chức năng cũng không được phép làm mà chẳng quan ở đây chỉ là người dân đã cố tình chống người đang thi hành công vụ. Nhân dân cũng nên hiểu và chấp hành nghiêm chỉnh những đường lối chủ trương của Nhà nước ta để có thể xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.

    Trả lờiXóa
  14. Đúng là những lời nói xàm của một lũ vô học ,hay nói cách khác là không được dạy dỗ, không biết chúng tồn tại trên trái đất này làm gì nữa . Lũ rận này không biết chúng còn cắn đến bao giờ nữa mấy thôi không cắn nữa, mà cắn mãi , sủa mãi cũng có được cái gì đâu, chỉ làm phí công tốn sức của chúng mà thôi. Nghĩ cũng thấy tội cho những kẻ phải làm những công việc này. Công việc của mấy con rận này là bẻ cong sự thật ,chuyên ngồi nghĩ ra những thứ sai sự thật để tuyên truyền , để đả kích chính quyền, bôi xấu chính quyền .Đấy lũ rận này đến trái đất chỉ làm mỗi một công việc là ngồi nhà nói phét. Kể ra tôi thấy cũng rất khó cho chúng để lúc nào cũng nghĩ ra được những thứ sai trái để nói . Thật là đáng thương cho những con rận này khi xuất hiện trên trái đất này.

    Trả lờiXóa
  15. Chợ sò diễn châu cách ngã 3 diễn châu gần 1Km về phía nam,là một khu chợ nằm gần trung tâm của huyện.hiện tai,đang có kế hoạch nâng cấp diễn châu lên thành thị xã.và cái kế hoạch chuyển chợ sang một khu mới được đưa ra từ năm 2009 để cho các tiểu thương chuẩn bị.sau 4 năm,thì chợ được quyết định di chuyển đến vị trí sau Khách sạn mường thanh,cách ngã 3 diễn châu 80m về phía đông.vì thế không thể có chuyện các cơ quan chức năng đánh đập dân chúng như các ông nói đâu,đừng có ngồi đấy bịa chuyện ra nữa!

    Trả lờiXóa
  16. Thực tế tôi biết,trong thời kì hòa bình của chế độ xã hội chủ nghĩa ở việt nam,chưa có một cơ quan nào dám đánh dân,ở đây,có thể cưỡng chế vì người dân không chấp hành,nhưng không có nghĩa là được phép đánh đập dân,chỉ làm những biện pháp mà luật pháp đã quy định.nên các ông đừng dựng chuyện lên nữa.nhân dân việt nam đã và đang chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương đường lối của đảng và nhà nước.Vì một cuộc sống hòa bình và tốt đẹp,hãy chung tay xây dựng đất nước!

    Trả lờiXóa
  17. Nhiều người dân vô tội bị đánh đập 1 cách dã man ư , đánh như thế nào ,đánh ở đâu, có quay được clip hay chụp được ảnh chính quyền đánh đập dã man dân lành không để mọi người còn tin nào. Hình ảnh kia chắc được lấy ở đâu đấy rồi cho lên cho bài viết thêm sinh động một tí, có sức thuyết phục đến người đọc một tí. Nhưng thực sự thì kể cả thêm nhiều hình ảnh nữa cũng không có tí sức thuyết phục nào cả. UBND của một huyện không thể có những hành động đánh đập nhân dân cả, đây hoàn toàn là bịa đặt và không có chút căn cứ nào .Nói thế khác nào bộ máy chính trị của chúng ta có vấn đền, chính quyền là những kẻ côn đồ sao. Thật là phi lý.

    Trả lờiXóa
  18. Tôi xin cam đoan thông tin trên là không chính xác.Theo tôi được biết thì đây là khu chợ nằm trong diện giải tỏa đã từ lâu của chính quyền địa phương .Giải tỏa chợ nằm trong chiến lược phát triển của địa phương đã được hoạch đinh sẵn. Thông tin này cũng được thông báo rộng rãi cho tất cả những thương gia buôn bán trong khuân viên chợ và tôi được biết chính quyền cũng đã dựng sẵn một khu chợ khác mới hơn để cho mọi người có thể buôn bán một cách bình thường. Vụ việc này chỉ là chính quyền thực hiện việc giải tỏa chợ đã nằm trong quy hoạch.Hiện tại thì Khu chợ ấy đang dần chấp hành việc giải tỏa và di chuyển sang một khu chợ mới

    Trả lờiXóa
  19. Tôi thật sự không thể nghe được những bài viết chúng viết ra, Toàn những lời nói giả dối thổi phồng sự việc nhằm choongs phá nhà nước, làm suy giảm long tin của đảng vào đường lối lãnh đạo của đảng nhà nước ta. Mục tiêu cơ bản có chúng là tạo mẫu thuẫn ngay trong nội bộ nhằm chống phá chúng ta từ bên trong phá hủy xóa bỏ chế độ xã hội khỏi đất nước nhằm phục vụ cho lợi ích riêng của chúng. CHúng ta cần tỉnh táo nhận ra những thủ đoạn của chúng, hãy đoàn kết cùng nhau cùng đảng nhà nước xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh hơn nữa sánh ngang với cương quốc năm châu mà bác Hồ đã tưng mong đợi

    Trả lờiXóa
  20. dân oan thì chỗ nào cũng có muốn biết là mấy trang này có nỗi sợ thật hay không về địa phương điều tra thì biết ngay, chúng mày là lũ được cộng sản thuê để nói lung tung thì có thể vụ văn giang là gì tiên lãng là gì tao hỏi thật chúng mày còn có phải con người nữa hay không không thấy bà con khó quá a bị chính quyền cướp đất dồn đến bức đường cùng đảng cộng sản sớm muộn gì cũng sụp đổ thôi đừng có mà nói linhtinh nữa vô tác dụng thôi đấy là bối cảnh tất yếu của lịch sử

    Trả lờiXóa
  21. áp bức dân dồn người ta vào chỗ chết không có đất để sản suất thì họ không lên đập nát chính phủ mới là lạ đây việt nam càng ngày càng giống ai cập và thái lan

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin đừng lấy mấy cái chuyện đó ra làm công cụ để phá hoại đất nước chia rẽ khôi đoàn kết toàn dân tộc của Việt Nam. Những kẻ muốn phá hoại đất nước ta là những kẻ luôn luôn tồn tại trong mình dục vọng của bản thân để thực hiện điều đó có lẽ đây là công cụ mà lũ rận hay làm mọi người ạ, Nhìn đó chỉ cần một vài bức ảnh đâu đâu đó chúng có thể xây dựng thành những bài viết hoành tráng lắm. Và những điều mà không ai thể ngờ tới được thế đấy thật nhục nhã cho những kẻ này làm việc tốt thì không làm chuyên làm những điều trái với những thứ mà mọi người đang cố gắng xây dựng

      Xóa
  22. Việc làm của các DLV này hay lắm,càng đọc các bài viết của chúng,người ta càng khinh ghét chúng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay thật, hết nói Hà Nội cưỡng chế đất đai, giờ lại đến Nghệ An cướp chợ, mai chắc Quảng Nam cướp biển, rồi Cà Mau cướp Rừng mất. Lúc nào mấy người cũng đưa những tin kiểu này khiến cho người đọc cảm thấy chán ngán lắm rồi đấy, thông tin thì trùng lặp, lại không có tính thuyết phục. Cái gì cũng vậy, ăn một lần thì thấy ngon chứ ăn đến lần thứ n rồi thì nó sẽ chẳng còn cái vị gì nữa đâu. Tốt nhất là cái trang này nên tự giải tán để tiết kiệm tài nguyên mạng cho nhân loại còn dùng vào nhiều chuyện khác nữa

      Xóa
  23. "Vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 29/11 huyện Diễn Châu huy động lực lượng mạnh gồm hơn 500 người xã Diễn Thành cầm xà beng, cuốc thuổng, Công an huyện mặc sắc phục không mang biển hiệu, huy động 3 xe thùng bắt tội phạm, 3 xe chở đất lấp cổng, một xe xúc gạt đến bao vây Chợ Sò. Các cửa ra vào đều cắm biển cấm quay phim chụp ảnh."- có vẻ như ngòi bút các vị mô tả hơi quá đà rồi đấy. Xin lỗi chứ ở cái thời đại này, làm gì nó cũng có nguyên do, có lý lẽ chứ không phải cư xử với nhau theo cái kiểu đầu gấu ấy đâu. Hãy biết dùng 2 tai, 2 mắt để xét đoán sự việc rồi hẵng viết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kinh, số liệu gì mà ghê gớm thế này, lực lượng gì mà tới hơn 500 người cơ, rồi lại cả công an mặc sắc phục không mang biển hiệu. Huy động đông người thế này để ùn ùn vào cái chợ rồi nhẫm đạp lên nhau mà chết à? Nỏi nhỏ nhé, lần sau nếu nói phét thì nói bé thôi, khai sao cho nó phù hợp vào. mà còn nữa, công an họ mặc sắc phục mà không mang biển hiệu làm gì? thà họ mặc thường phục còn hơn ấy. Nói chung là trình độ chém gió của tác giả bài viết này còn xanh và non lằm, cần phải học hỏi thêm nhiều

      Xóa
  24. Chẳng biết thực hư nó thế nào, nhưng khi đọc bài thì thấy đúng là có một sự biến tấu, thổi phồng không hề nhẹ. Các vị muốn nói, muốn truyền đạt bất kì thứ gì đi nữa thì cũng nên biết cách dựa vào thực tế và tôn trọng sự thật một tí, chứ đừng có bơm căng quá, dễ nổ lắm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Úi dời ơi, tưởng chuyện gì chứ cái chuyện bơm vá, thổi phồng sự việc là nghề của các vị rận chủ nhà ta mà. Khả năng của các vị ấy là vô hạn, có sự việc không có thật thì dưới tài năng của họ cũng sẽ trở thành thật, cái nào nhỏ thì họ thổi lên thành to, còn cái nào to thì họ sẽ thổi phồng lên cái gì thì tự các bạn đoán. Nói tóm lại là nếu muốn đọc chuyện viễn tưởng thì các bạn nên ghé vào trang danoan2012 này, sẽ có nhiều chuyện thú vị lắm, nhưng chú ý là các bạn đừng có nên tin vào những bài viết ở đây, vì như đã nói, ở đây chỉ toàn là do tác giả tự nghĩ ra mà thôi

      Xóa
  25. Vào cái trang này đọc mấy bài viết mà chỉ thấy bốc lên mùi hôi tanh của những luận điệu phản động, chống phá chính quyền mà thôi. Chuyện bé thì chúng xé ra to, chuyện chẳng có gì thì chúng bơm phồng, thổi căng lên, viết bài như đúng rồi. Đúng là không thể chấp nhận nổi những bài viết hôi hám và bẩn thỉu như vậy tồn tại trên các trang báo mạng được!

    Trả lờiXóa
  26. Tôi chưa đọc bài viết này. Tôi mới chỉ đọc nhan đề thôi đã thấy nó bốc mùi rồi. Cứ như các ông thì đâu đâu Việt Nam cũng thác loạn như các ông tưởng tượng ra đấy. Chính quyền nào dám cướp chợ, đàn áp dân lành? Lại một bài viết xuyên tạc, bịa đặt. Mấy ông có mắt có tai thì mở mắt và lắng nghe rồi hãng viết, đừng tự nhắm mắt bịt tai gõ mấy dòng chữ toát lên 2 chữ phản động như thế này nữa!

    Trả lờiXóa
  27. Có mùi hôi tanh là vì có nhiều "lợn" đấy !

    Trả lờiXóa
  28. những câu chuyện thế này có lẽ mọi người cũng được biết tới nhiều lắm rồi, nhất là trên trang này thì lại càng nhiều nữa! chung quy lại thì cũng chỉ là một câu chuyện đầy tính hoang tưởng, những sự việc bị xuyên tạc một cách trắng trợn, phải chăng nó chỉ là một sản phẩm trí tưởng tượng của tác giả thôi! nếu như để bôi xấu chính quyền cơ sở Diễn Châu, Nghệ An thì đúng là một chuyện nực cười vì dù là người không biết nên đọc bài này chỉ thấy cái tít thôi cũng không chấp nhận được rồi! còn nếu nó mang tính chất chính trị, hòng kích động quần chúng nhân dân thì lại càng vô ích thôi, vì hơn ai hết người dân Diễn Châu sẽ là người hiểu mọi chuyện nhất thôi!

    Trả lờiXóa
  29. chỉ đọc đến cái tiêu đề thôi chúng ta cũng thấy một sự vô lý của bài viết khi chính quyền làm gì mà phải cướp chợ rồi đàn áp người dân chứ. Chợ búa là chỗ làm ăn buôn bán của nhân dân được chính quyền lập ra phục vụ mục đích của sự giao thương, phát triển kinh tế, đó là một điều có lợi cho nhân dân, cho đất nước nên không việc gì mà chính quyền phải mất công giải tán chợ, đàn áp dân chúng cả. Thế nên những vụ việc mà cứ chung chung như cái kiểu kêu la về hành động của chính quyền này đã quá quen thuộc mà đám rận chủ liên tục xuyên tạc ra để nói xấu, biạ đặt cả

    Trả lờiXóa
  30. với những việc như thế này thì chúng ta chỉ cần tìm hiểu kĩ lưỡng trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng có thể biết được đầu đuôi, sự thật của những câu chuyện về chính quyền và nhân dân ta mà hiện tại thì chúng đang lu loa rằng chính quyền Diễn Châu, Nghệ An cướp chợ, đàn áp nhân dân địa phương. Và sự thật đang phơi bày trước mắt chúng ta là đám rận chủ này đang bịa đặt hoàn toàn sự việc, chắc hẳn nhân dân địa phương nơi đây cũng thừa biết sự việc chính quyền đang có kế hoạch phát triển địa phương theo hướng chỉ đạo hiện đại hóa của đất nước lên chợ quá cũ cần được nâng cấp và xây mới, cũng để đảm bảo cho công việc kinh doanh, buôn bán của nhân dân

    Trả lờiXóa
  31. đất nước đang trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do vậy mà những thay đổi, đổi mới về cơ sở hạ tầng là rất cần thiết cho sự phát triển của nước nhà. Vụ việc mà đám người xấu nói rằng chính quyền Diễn Châu, Nghệ An cướp chính quyền, đàn áp nhân dân thực ra là chính quyền địa phương đã có quyết định phá dỡ chợ cũ đang dùng để xây mới và di dời đến một địa điểm thích hợp cho việc quy hoạch, xây dựng địa phương sạch đẹp , hiện đại hơn chứ không có chuyện chính quyền cướp chợ hay đàn áp, bắt nhân dân phải di dời chợ cả, đó là một chính sách tốt mà dân chúng lên hợp tác vì sự phát triển của chính quê hương mình và vì lợi ích mà từ chợ mới đem lại cho nơi đây

    Trả lờiXóa
  32. Chúng đi xuyên tạc đủ khắp mọi nơi, những gì mà chúng làm đúng là không thể chấp nhận được, chính quyền Diễn Châu không hề làm những việc như thế mà chúng lại đi dựng lên những sự việc như thế này đúng là quá đáng thực sự. Tại sao chúng lại có những hành động xuyên tạc dã man như thế nhỉ ? làm thế thì chúng được gì ? đúng là không tài nào chấp nhận được bọn này rồi.

    Trả lờiXóa
  33. Chính quyền địa phương không hề làm những việc như thế mà chúng lại cả gan đi xuyên tạc, đúng là thủ đoạn của chúng là vô biên thật sự, những gì mà chúng đang làm đúng là quá đáng, không tài nào chấp nhận được. CHúng muốn làm cho sự đoàn kết giữa nhân dân và chính quyền địa phương bị xói mòn, nhằm cho chúng cơ hội để phá hoại đất nước ta một lần nữa, đúng là nhục nhã thay cho lũ VNCH thật sự.

    Trả lờiXóa
  34. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  35. Những gì mà chúng đang làm là đang xuyên tạc, phá hoại sự đoàn kết của dân tộc của chính quyền địa phương, diễn Châu, Nghệ An, những việc làm đó của chúng quả là không chấp nhận được, hành động đó quả là làm phương hại đến sự ổn định của đất nước,hành động của chúng đáng bị chúng ta lên án. Chúng đã làm cho dân tộc ta biết bao khổ sở, gánh nặng từ cái thời rước giặc vào để phá hoại mà nay lại còn hành động như thê nữa/

    Trả lờiXóa
  36. Chính quyền Diễn Châu- Nghệ An không làm những việc như thế mà chúng lại cả gan đi vu khống, những việc làm này là việc làm thường xuyên của lũ chó săn đấy mà, hành động của chúng đang làm ảnh hưởng đến dân tộc ta, đang làm ảnh hưởng đến tình hình chung của đất nước, chúng muốn chia rẽ tình đoàn kết dân tộc, đó là một điểm mấu chốt cơ bản. Những điêu như thế chúng ta cần phải hết sức cẩn thận,không thể nghe những gì chúng nói được./

    Trả lờiXóa
  37. Không có chính quyền làm cướp đất cả. Tất cả chỉ là những lời bịa đặt, vu khống của những tên rận chủ những thằng bán nước. Mảnh đất Nghệ An vốn là nơi sinh ra nhiều người con yêu nước mà bị những tên phản động xuyên tạc ra những thứ ngu xuẩn này. Tất nhiên chúng ta không bao giờ tin những luận điệu bố láo của những tên rận này. Những việc làm đó của chúng quả là không chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
  38. Việc mà đám người xấu nói rằng chính quyền Diễn Châu, Nghệ An cướp chính quyền, đàn áp nhân dân thực ra chỉ là sự bịa đặt một cách trắng trợn. Chính quyền địa phương chỉ có quyết định phá dỡ chợ cũ đang dùng để di dời đến khu chợ mới cho phù hợp với tình hình của địa phương. Điều này xuất phát từ những mong muốn tốt đẹp của chính quyền địa phương cho người dân. Vậy mà chúng dám bóp méo sự thật như vậy.

    Trả lờiXóa
  39. Cái trang danoan2012 này có lẽ nên xem lại các bài viết đi. Dù sao đây cũng là năm 2014 rồi, ăn nói cũng phải cho đúng, đừng vu khống một cách tráo trợn như vậy, thật quá sức tưởng tượng. Các bài viết trên trang này dường như mang một phong cách, một nội dung, chỉ là chúng cố tình đưa các địa phương vào đây để lên án. Chúng cho rằng những bài viết thế này thì sẽ đi vào lòng dân, sẽ để lại tiếng vang sao. Quân khốn nạn. Chúng đang tìm cách bôi xấu chính quyền, chúng đang bán rẻ quê hương mình. Những tên thối tha.

    Trả lờiXóa
  40. Thật sự không thể hiểu nổi mấy bác quản trị trang web này lấy đâu ra được mấy cái tin như thế này thể nhỉ bởi vì thật sự thì những vụ việc này hoàn toàn không đúng với những gì mà thực tế xảy ra. Ở đây chỉ là mấy chuyện giải tỏa đất đai để phục vụ cho những việc khác nó đã được đại đa số nhân dân chấp thuận và thực hiện chỉ có một số ít nhân dân vẫn chưa đồng thuận vì có một số khúc mắc. Đây cũng chẳng có gì là to tát cả nếu chính quyền và nhân dân ngồi lại cùng bàn bạc để có thể đưa ra những tiếng nói chung. Thế nên đây chẳng có gì là cướp bóc như bài viết này nói chỉ toàn là mất lời bịa đặt xuyên tạc thôi.

    Trả lờiXóa
  41. Giải tỏa chợ nằm trong chiến lược phát triển của địa phương đã được hoạch đinh sẵn. Cũng như sự sắp xếp lại xây hệ thống chợ cho phù hợp với tình hình của từng địa phương. Trước khi giải phóng xây dựng chắc chắn chính quyền địa phương đã có thông báo tới bà con buôn bán trong khu chợ chứ không thể tự nhiên giải tỏa. Sự việc không hề như những tên rận chủ vu khống. Đây chỉ là thủ đoạn viết bài chống phá Đảng của bọn chúng mà thôi.

    Trả lờiXóa
  42. Lần trước có cái clip, chính quyền cưỡng chế đất nhưng bị dân chặn lại, sau đó mấy bà phụ nữ dứng tuổi sồn sồn lên đòi cản xe lu, máy xúc, không biết loằng ngoằng kiểu gì mà mays xúc nó đẩy ngã bà ta, thế là mấy con mụ bên ngoài la lên là "công an giết người, chính quyền giết người", đúng thật dân Việt Nam ăn vạ giỏi thật đấy, nhất là những nhà tự xưng là Râm chủ.

    Trả lờiXóa
  43. Những bài viết trên danoan2012 hoàn toàn chỉ mang tính một chiều không hề khách quan. Bọn chúng chỉ nhằm chống nhà nước và chính quyền chứ không có ý định gì tốt đẹp. Từ việc chính quyền ở Diễn Châu- Nghệ An muốn di dời khu chợ cũ sang khu chợ mới khang trang hơn mà bị bọn phản động xuyên tạc thành chính quyền cướp đất của nhân dân. Điều đó cho thấy bản chất của chúng là bịa đặt hoàn toàn một cách trắng trợn.

    Trả lờiXóa
  44. Bài viết cũng dài đấy, lại còn có cả hình ảnh minh họa, không hiểu thằng viết bài này moi đâu ra mấy cái đấy mà cũng viết nên được thành một bài. Những bài viết chẳng có nội dung xác thực, câu cú thì không ra gì, toàn những lời văn không đâu, chứng cứ linh tinh, cái kiểu vu khống vô tội vạ của những tên phản động đang tìm mọi cách để bôi xấu chính quyền, bôi xấu Đảng, nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  45. Không thể phủ nhận là có những vụ chính quyền làm sai để cho dân chịu thiệt thòi được, là đầy tớ của dân thì phải hết lòng phục vụ nhân dân chứ, mình vô cùng căm ghét những kẻ tham lam, ăn cướp 1 cách trắng trợn tài sản của dân để vỗ béo cho mình, đất nước có đi lên được hay không cần phải có những cải cách về việc đất đai này,

    Trả lờiXóa
  46. Mọi thứ đều có nguồn gốc và có nguyên nhân của nó chứ không phải tự dưng mà có xảy ra chuyện được và chắc chắn rằng pháp luật luôn công bằng không luôn luôn dựa vào điều luật chứng cứ để giải quyết những vấn đề chứ không phải là dựa vào việc phán ánh chủ quan chính vì thể không thể quy kết bất cứ điều gì được vì đó là quá sớm nhưng ở đây danoan2012 thì khác luôn quy kết dù bất cứ điều gì xảy ra thì đều quy kết và cái kết là đều đổ tội cho chế độ này và vì thế mọi người có thể khẳng định được rằng thông tin ở đây hoàn toàn sai lệch và phản ánh một cách thiếu khách quan và không có bất kì một chút căn cứ nào để khẳng định điều đó cả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lại cái mô tít cũ rích chính quyền cướp chợ, đàn áp dân lành. khac gì công an giao thông dánh người... bọn trấy rận này chỉ có thể có mỗi cái bài này nói đi nói lại để bôi nhọ hình ảnh của đang nhà nước trong lòng nhân dân.chúng ta không nên tin nhưng cái thông tin mà chưa được chính quyêng khẳng định như thê này kẻo bị bọn xâu lợi dụng lôi kéo vào âm mưu chống phá nhà nước của chúng.

      Xóa
  47. Chính quyền cướp đất, làm gì có chuyện gì gọi là chuyện chính quyền cướp đất, bạn nghe cho rõ này. KHông có chính quyền nào cướp đất cả, đó là quá chung chung rồi, nếu có thì chỉ 1 vài người tham ô, cố ý làm sai thôi nhé. Cứ nói chung chung như thế khác nào ngậm máu phun người, tự bốc phân phả vào mồm.

    Trả lờiXóa
  48. Khó có thể tin được những tin tức như thế này ! không hề có nguồn trích dẫn không có một bằng chứng nào thiết thực ngoài 2 bức ảnh có thể cóp nhặt đơn giản trên internet . Ngoài ra vừa mò mẫm trên các trang tin chính thống lẫn lá cải đều không thấy đề cập đến nhưng danoan lại có mới lạ thường. phải chăng đội ngũ đưa tin dân oan có khả năng bịt miệng tất cả các nguồn truyền thông để một mình mình có bài đăng độc quyền này chẳng. chỉ có một lý do là xuyên tạc sự thật ---> có lẽ đây là tự do báo trí đây chăng????

    Trả lờiXóa
  49. Cướp là lấy đồ của người khác 1 cách công khai, trắng trợn về làm của mình(của riêng mình), đây là trường hợp người ta gọi là cưỡng chế đất, thu hồi đất để phcuj vụ cho lợi ích toàn đân tộc thì đâu phải là cướp, có những người khư khư giữ đất kia là của riêng mình mơi đáng bị gọi là cướp ấy.lũ vừa ăn cắp vừa la làng.

    Trả lờiXóa
  50. Ở nhiều vùng thôn quê, khi đất đai nhà ai có được 1 dự án gì đó chạy qua thì người ta lại tranh nhau từng cm đất, vìu lúc đó đất cũng đắt như vàng vậy, nhiều người trong phút chốc trở thành tỉ phú cũng nhờ thế. Bởi vậy nếu không được đền bù thỏa đáng người ta sẵn sàng lao vào chiến đấu để bảo vệ cái được gọi là "tiền của mình" mà họ quên mất đất đai đó là của chung.

    Trả lờiXóa
  51. Nếu giả sử điều này là sự thật thì việc lấy đất như trên cũng không thể là cướp đất được. việc nhận thất chợ sò đang rất xuống cấp và cần có một sự thay đổi thì việc thu hồi là hoàn toàn đúng đắn. nhưng việc cầm gậy gộc để đàn áp dân là hoàn toàn sai nhưng điều này hoàn toàn vô lí bởi chẳng có nơi nào báo nào đài nào nói đến điều tày trời này ngoài tờ lá cải Danoan :) Với kinh nghiệm xuyên tạc thì chỉ cần có sự kiện gì về thu hồi đất là các bác danoan đều có thể xuyên tạc thành cưỡng chế đất , thu hồi đất rồi là đàn áp... ! những điều chẳng bao giờ có !

    Trả lờiXóa
  52. Một bài viết hoàn toàn vô lý và không hề có một căn cứ dẫn chứng nào chứng minh điều đó là đúng đắn cả. Vẫn biết từ nhỏ chúng ta học văn biện luận là để làm gì ! là để dùng trong những trường hợp như trên chứ để là gì và nhất là những nhà bào càng phải giới về vấn đề này, ấy vậy mà các nhà báo của danoan lại đăng những tin tức không hề có một luận cứ dân chứng nào thuyết phục nào cả ngoài mấy câu văn đậm chất áp đặt và xuyên tạc, vài bức ảnh không có nguồn gốc ! hơn nữa các báo chính luận chính thống khác đều không sự việc trên, chẳng phải một điều khó hiểu sao ??

    Trả lờiXóa
  53. Sẽ chẳng có một cơ quan, một đơn vị, chính quyền nào muốn triệt đường sống của nhân dân, nhất là những nông dân nghèo khổ mà ngược lại luôn muốn tạo điều kiện thuận lợi để họ làm ăn sinh sống, mong muốn đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, nhưng một khi những nhu cầu đòi hỏi vượt quá giới hạn, gây mất trật tự thì lực lượng chức năng phải can thiệp là lẽ đương nhiên, như thế mới duy trì được trật tự xã hội chứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những cái chuyện như thế này thực sự là vô cùng nhạy cảm , nhiều lúc không thể nghe thông tin từ một phía được , chúng ta phải nghe , tìm hiểu thông tin từ nhiều phía để có sự hiểu biết , thu thập thông tin một cách toàn diện nhất , thực sự là trên mạng bây giờ nhiều " rác " lắm , không phải cái gì cũng có thể tin vội ngay được đâu , giống như kiểu hôm trước đấy , nghe thấy cái tin Trung Quốc nó cho gói thuốc lạ vào dép rồi xuất sang Việt Nam , thực sự nhưng mà có phải đâu cơ chứ !!!

      Xóa
  54. Nên hiểu một điều rằng ở đây không phải là cướp bóc hay chiếm đoạt của nhân dân mà nó chỉ là những việc giải tỏa trưng dụng đất đai của nhân dân để phục vụ cho những công việc chung của Nhà nước ta và Nhà nước cũng đã luôn có những sự đền bù hỗ trợ cho nhân dân không để nhân dân phải thiệt thòi. Hơn nữa đây còn là những công việc đã được nhân dân ta thông qua để có thể phục vụ xây dựng đất nước phát triển chứ không phải là lấy ra để cho ai hết. Nhân dân cũng nên hiểu và ủng hộ cho Nhà nước ta còn nếu có những khúc mắc những khiếu nại thì hãy cùng bàn bạc với các cơ quan có chức năng để kịp thời đáp ứng giải quyết cho nhân dân.

    Trả lờiXóa
  55. Sao mấy bác ở danoan2012 lại chỉ có thể nhìn nhận được chính quyền đang cướp đất hay chiếm đoạt của nhân dân thế nhỉ? Thật sự là các bác không hiểu gì hay là cố tình không chịu hiểu những chuyện này thế đâu mà lại cứ suốt chỉ biết viết chính quyền hay công an cướp đất của dân này nọ thế. Nếu đã không có được sự hiểu biết hay nhìn nhận đúng về vấn đề này thì cũng không nên viết bừa bãi như thế này làm gì bởi vì các cụ ta đã có câu rất đúng đó là: " Biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe " đại loại là như thế. Vậy nên hãy về nghiên cứu cho đúng đắn đi rồi hãy viết!

    Trả lờiXóa
  56. Làm gì có chuyện chính quyền Diễn châu Nghệ an cướp chợ, đàn áp dân lành. Chúng ta đang sống ở thế kỷ thứ 21 đâu phải những năm còn chiến tranh hay những năm ở Việt Nam còn tồn tại chế độ phong kiến mà có chuyện chính quyền cướp bóc, đàn áp dân lành được. Chắc chắn là có sự nhầm lẫn ở đây hoặc là tác giả bài viết đang cố tình xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo chính quyền địa phương Diễn Châu. Nếu quả thật có sự có sự vu cáo vu khống ở đây thì lại một lần nữa Xuân Việt Nam đăng tải các tin bài có nội dung chống đối Đảng, Nhà nước. Các cơ quan chức năng cần phải nhanh chóng có giải pháp để khắc phục tình trạng này.

    Trả lờiXóa
  57. Dân giàu thì nước mới mạnh. Chính quyền địa phương chẳng có lý do gì để ngăn cản nhân dân làm ăn sinh sống cả. Ngược lại, họ luôn muốn tạo điều kiện thuận lợi để người dân làm ăn sinh sống, mong muốn đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, nhưng một khi những nhu cầu đòi hỏi vượt quá giới hạn, gây mất trật tự thì lực lượng chức năng phải can thiệp là lẽ đương nhiên, như thế mới duy trì được trật tự xã hội, mới đảm bảo được quyền và lợi ích của tất cả quần chúng nhân dân chứ.

    Trả lờiXóa
  58. Không thể có chuyện chính quyền Diễn châu Nghệ an cướp chợ, đàn áp dân lành được. Tôi tin rằng đây chỉ là sự bịa đặt, xuyên tạc, vu khống không hơn không kém của mấy bác danoan. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta thấy mấy bác danoan làm những việc như thế này. Có vẻ như mấy bác danoan có thù với chính quyền và công an hay sao ấy. Suốt ngày thấy đăng tải thông tin sai lệch, vu khống vu cáo một cách trắng trợn. Những thông tin này khác xa thông tin của báo chí chính thống. Hầu hết những bài viết của mấy bác danoan này dựa trên suy diễn mang nặng tính chủ quan. Không thể tin được.

    Trả lờiXóa
  59. Nguyên bản sự việc là như sau "Vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 29/11 huyện Diễn Châu huy động lực lượng mạnh gồm hơn 500 người xã Diễn Thành cầm xà beng, cuốc thuổng, Công an huyện mặc sắc phục không mang biển hiệu, huy động 3 xe thùng bắt tội phạm, 3 xe chở đất lấp cổng, một xe xúc gạt đến bao vây Chợ Sò. Các cửa ra vào đều cắm biển cấm quay phim chụp ảnh." Xuân Việt Nam đã viết hơi quá rồi đấy. Có thể các người không có ấn tượng tốt hoặc không thích chính quyền địa phương, không thích công an nhưng làm những việc bịa đặt, vu khống người ta như thế thì thật bỉ ổi, vô liêm sỉ. Mọi người cần phải mở to mắt ra mà nhìn, róng tai nên mà nghe, không thể để bọn này lừa gạt lợi dụng được.

    Trả lờiXóa
  60. Lại trò cũ của những tay viết bài trên trang danoan2012, với 2 hình ảnh không hề liên quan gì được ghép với bài viết. Mọi người thử nhìn hình ảnh thứ nhất có ghi bên dưới là tiểu thương bị đánh, xin thưa một bức ảnh như vậy trên mạng không thiếu, hoặc ngay cả chúng vào bệnh viện, chụp bất kì một ai đó, hay chúng có thể mặc quần áo, làm giả vết thương để chụp đưa lên mặt báo. Với bức ảnh thứ 2 thật quá vô lý, một bãi đất hoang như vậy có ai chứng thực được điều gì không??? Cả nội dung bài viết này có cái gì đáng để tin không? Toàn là những bài viết của những tên phản động vô học.

    Trả lờiXóa
  61. Nhà nước không quy hoạch. không phát triển thì chúng kêu ca là nhà nước làm việc không có năng lực.
    Đến khi nhà nước tập trung, giải tỏa, quy hoạch thì chúng lại bịa đặt, nói láo rằng chính quyền đang cướp đất của dân. Thật đúng là lưỡi không xương trăm đường lươn lẹo. Chính quyền luôn muốn quê hương của mình được phát triển giàu mạnh, được tươi đẹp. Nhất là trong cái thời đại dân trí cao như bây giờ thì không bao giờ có chuyện chính quyền cướp đoạt của dân dẫn đến cảnh "dân đổ máu" như bài viết này nói. Đây chỉ là những bài viết phản động.

    Trả lờiXóa
  62. Đừng vào đ ây nữa bà con ơi,mùi tanh hôi khó chịu quá,để chúng nó eng ét,ụt ịt với nhau đi,chúng nó nói tiếng lợn loài người chúng ta không hiểu được đâu !!!

    Trả lờiXóa
  63. Cái gì mà chính quyền cướp chợ, đàn áp dân lành đúng là hành động vu khống, sao mà lên mấy cái trang web này là lập tức thấy ngay mấy cái bài vu khống , lúc nào cũng kiểu đàn áp cướp bóc gì đấy , nói thực hành động đó chỉ có mấy tên tội phạm, mà hành động của chúng may đi nói xấu Đảng , nói xấu chính quyền đi ăn tiền của bọn ngoại quốc chỉ thấy cái lợi trước mắt, đúng là hành động hèn hạ , đáng khinh bỉ, còn hơn cả bọn cướp bóc tội phạm, chúng may không xứng đáng được coi là người.

    Trả lờiXóa
  64. Nói thật cứ lên cái trang này không cần đọc bài viết chỉ cần đọc tiêu đề là biết bài viết chỉ có vu khống nói xấu, chúng may ngu vừa thôi, nói gì thì cũng phải có chứng cứ có sự thật thì mới nói chứ nói cái kiểu vu khống thì chả ai tin đâu mà cứ đăng bài như thế này, hay chúng may ăn nhiều tiền quá của bọn ngoại quốc mà mờ mắt hết rôi, đúng là mấy thằng ngu chỉ biết cái lợi trước mắt mà không nhận thức được việc làm cứ có tiền là lao vào như con thiêu thân, haizzzz

    Trả lờiXóa
  65. nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ, nhưng thực ra thế nào thì mọi người cũng hiểu được truyền thống của cái trang danoan này rồi mà, toàn đi nói những điều không có thật, bịa chuyện 1 biến thành 100 mà, thử hỏi xem, việc sửa chữa chợ để người dân có một khu buôn bán mới hiện đại hơn khang trang hơn có tốt hay không sao mà người dân lại có thể chống đối lại được, tôi biết cái này là sao rồi, do một số rất ít ngừoi dân cứ đòi quyền lợi không chính đáng rồi đâm ra chuyện thế này chứ không phải là tất cả người dân đâu

    Trả lờiXóa
  66. Tôi nghĩ rằng, chuyện này cần phải làm rõ để cho người dân có thông tin chính xác chứ theo bài viết này thì là chỉ một chiều và chỉ là chiều hướng xấu, toàn thấy bảo là chính quyền sai trái, mà cái blog này suốt ngày đi bịa chuyện phóng đại thêm bớt chi tiết sự việc trong chuyện thế này nữa thì càng không đáng tin nữa, nên mọi người cần bình tĩnh, thông tin bữa này đa chiều lắm, mọi người cần phải cẩn trọng để xem xét thông tin này đúng, thông tin nào sai

    Trả lờiXóa
  67. Nước ta vốn là nước nước nông nghiệp, nông dân chiếm đại bộ phận trong dân cư, thì đất đai có vị trí hết sức quan trọng trong đời sống xã hội. Do vậy, mỗi khi sửa đổi, bổ sung, hoặc ban hành Hiếp pháp, Luật Đất đai mới… thì việc thể chế hóa chế độ sở hữu đất đai trong Hiến pháp, cũng như trong Luật Đất đai luôn thu hút được sự chú ý đặc biệt của nhân dân và việc nảy sinh một số quyền lợi của một số người bị mất và họ cho là sai dẫn đến vấn đề kiện tụng đất đai này, tôi nghĩ vấn đề ở đây là chúng ta cần phải làm cho họ hiểu về luật đất đai trước đã

    Trả lờiXóa
  68. Việc có những vụ kiện tụng về đất đai kiểu như thế này thì theo tôi đó chính là do người dân chưa hiểu đúng về luật đất đai, chúng ta thực hiện sở hữu toàn dân là đúng vì nước chúng ta là một nước nông nghiệp, đất đai là rất quan trọng, nó phục vụ cho việc canh tác, và việc sở hữu này nó sẽ hạn chế đươc việc sở hữu tư nhân, do đó tôi nghĩ Đảng và Nhà nước ta làm thế này là hoàn toàn đúng, còn việc có kiện tụng là do người dân chưa hiểu rõ thôi

    Trả lờiXóa
  69. Đọc bài viết thật lắm chi tiết nó mơ hồ, nó vô lý đến buồn cười. Theo như lời kể của tác giả trên đây thì chợ ban đầu có hơn 2 nghìn met vuông nhưng sau khi xây dựng xong mấy khu đô thị, công trình thì chỉ còn lại 500 met vuông, nên người dân phải họp chợ ở sân vận động, diện tích của một sân vận động thì làm sao bù được diện tích đã mất cơ chứ. Những chi tiết như thế này khiến cho tôi nghi ngờ rằng bài viết này chỉ là câu chuyện tưởng tượng của tác giả với mục đích phản động, chống đối nhà nước của mình, rồi lấy bài viết này làm công với các tổ chức nước ngoài để nhận chút thù lao lo cho cuộc sống.

    Trả lờiXóa
  70. sợ thật đấy, nghe giọng văn của ông tác giả này cứ như là đang viết truyện kiếm hiệp ấy nhỉ! cái tít nghe đã ghê ghớm, đã sặc mùi phản động rồi, vào đọc nội dung lại càng thấy nó phản động hơn! nói thật chứ giọng văn của mấy ông trên này ông nào cũng giống ông nào, mà cũng chả biết là mấy ông hay chỉ có một ông không nữa! bài viết nào cũng có tư tưởng thối nát, nội dung thì xuyên tạc, sai lệch! người đọc bài trên này cũng nên cảnh giác với những thông tin trên này,đừng có vội tin vào những gì mà chúng đang viết! toàn là nói xấu Đảng, nhà nước và chính quyền cơ sở hết! bọn chúng là phản động mà!

    Trả lờiXóa
  71. chẳng thể dựa vào một cái tít mà có thể đưa ra những nhận định đánh giá như vậy? việc làm này chả khác nhiều so với những hành động của những tên tội phạm đang thực hiện hành vi vi phạm pháp luật cả. gây thiệt hại cho người dân đó là những gì mà dân oan hằng ngày gây ra với xã hội. một trong những tiêu chí mà tôi có thể thấy được từ trang báo này là làm sao có thể xuyên tạc thật nhiều về xã hội, bản chất của dân oan không thể nào thay đổi. chúng ta biết bản chất của một trang mạng nói láo để cứu mình khỏi cảnh đói khổ như thế nào? cũng giống như những tên tay sai. những kẻ bất lương khác trong xã hội

    Trả lờiXóa
  72. Chính quyền công khai đập phá chợ? Nghe có vẻ khó tin. Sao nhiều dân oan quá vậy? Mà tại sao vụ nào cũng là do chính quyền chủ động đánh đập dân dã man, hay là tàn phá của cải của dân? Nhìn lại thì hầu hết các vụ mà trang này đưa đều là nói xấu chính quyền, nhà nước, các vụ việc không có bằng chứng xác thực mà chỉ nói suông một cách sướng miệng, thậm chi là còn xuyên tạc hẳn sự việc đi. Nếu thật sự dân bị oan thì cũng có các cơ quan chức năng giải quyết, xử lý chứ không đến lượt mấy anh ăn trông nồi, ngồi trông hướng, nói đông nói tây đâu.

    Trả lờiXóa
  73. Chẳng tự nhiên mà chính quyền lại đi cướp chợ, đập phá dân lành, mấy ông có nói quá không vậy?Những thông tin các ông đưa ra không xác thực hẳn hoi thì chẳng biết đâu mà lần. Cần biết danoan nổi tiếng với các thủ đoạn đưa tin, xuyên tạc nói xấu chính quyền nhà nước. Chẳng biết là ai đang gây bất ổn xã hội, nếu xã hội đã bất ổn thì việc các ông đưa các bài viết mang tính tiêu cực như thế này chẳng phải là cổ vũ làm cho tình hình thêm xấu, rối ren hơn sao?

    Trả lờiXóa
  74. Những thông tin mà tác giả đưa ra nghe có gì đó không ăn khớp với nhau, có sự lệch lạc không giống sự thật cho lắm, và đến khi nhìn những bức ảnh mà tác giả đăng lên thì lại càng thấy nghi ngờ. Nhìn cái nơi mà tác giả nói là chợ Sò bị chính quyền cho người giải tán, san phẳng kia thì sao mà nó lại "phẳng" thế được. Dù có là đập phá tàn nhẫn thế nào thì cũng không thể đến mức như thế kia được, phải còn chút gì đó gọi là dư âm như cái chân bàn, chân ghế, rồi là chút hàng hòa chứ, đằng này bức ảnh kia lại toàn gạch với gỗ mục từ đời nào. Dù có nói điêu, xuyên tạc thì cũng đừng quá đáng như thế chứ.

    Trả lờiXóa
  75. Thời đại hiện nay đồ giả rất nhiều, từ giày dép, quần áo, đến quả trứng, miếng thịt mà người ta cũng có thể làm giả, thì thông tin cũng không khó gì để làm giả cả. Những thông tin mà tác giả nêu ra trên đây nếu đọc kỹ thì có thể nhận ra những điểm khá là vô lý. Chính vì thế tôi mới cho rằng đây không phải là sự thật hoặc sự thật đã được làm tăng thêm cái mức độ gay gắt, mức độ nghiêm trọng. Sự việc có thể không nghiêm trọng đến mức đó nhưng vì mục tiêu nào đó mà tác giả mong muốn nó nghiêm trọng như thế này. Một điều nữa là bài viết thiếu chứng cứ, không có cơ sở để tin tưởng, tác giả cần đưa ra thêm những bằng chứng có ích hơn hai bức ảnh kia.

    Trả lờiXóa
  76. Mình có ở cùng mấy đứa ở Nghệ An , cũng ở luôn Diễn Châu này , thực tình thì cũng không phải đúng hoàn toàn như trong bài viết này đâu , làm gì có cái chuyện chính quyền Diễn Châu cướp chợ đàn áp dân lành đâu cơ chứ , không phải là như bài viết này nói , mà nghe thì cũng đã thấy sự bất ổn ở đây rồi , cướp gì thì cướp chứ cướp cả cái trợ có phải chuyện đơn giản đâu cơ chứ , không thể tin được đâu mà , nghi ngờ lắm !!!

    Trả lờiXóa
  77. Sao lại có nhiều những phản biện khác nhau như thế này cơ chứ , thực sự thì nội dung của bài viết trái ngược lại hoàn toàn với những gì mà người đọc vào bình luận vậy cơ chứ , không lẽ tự nhiên lại có nhiều " biến như thế nhỉ " mà sao tác giả không bảo vệ bài viết cũng như bảo vệ quan điểm của mình , hay là toàn viết sai trái mà nhiều người thấy sai nên người ta vào nói lại cho phải không ? những chuyện như thế này thì thực sự là trên mạng gặp nhiều lắm rồi mà!! Chẳng còn lạ lẫm gì nữa cả

    Trả lờiXóa
  78. Cả ngày zận chủ chỉ biết nói đi nói lại những chuyện vớ vẩn, nào là nhà nước cướp đất của dân, rồi cướp ruộng, rồi không thực hiện đúng nhân quyền,... nói thế thì ai muốn chả nói được. Bằng chứng cụ thể thì không có toàn nói nhảm, nói cho có để lấy công với các tổ chức phản động nước ngoài rồi thì tiền từ các tổ chức ấy sẽ được gửi thẳng về tài khoản của zận chủ. Thiếu những điều làm cơ sở để tin tưởng thế này thì làm sao mà bài viết có thể làm ai tin được. Nếu tác giả muốn thuyết phục được người đọc thì nên đưa thêm những chứng cứ xác thực chứ đừng viết không thế này, còn nếu không có chứng cứ thì đừng viết lung tung.

    Trả lờiXóa
  79. Đây chỉ là những nhận định mang tính chủ quan của tác giả không hề mang tính chất xây dựng cộng đồng mà mục tiêu chính của bài viết chỉ là nói xấu nhà nước, mà những điều xấu mà tác giả đưa ra cũng không biết là có thật hay không hay chỉ là những câu chuyện mà tác giả nghĩ ra, tác giả phóng đại lên sao cho nhà nước đóng vai kẻ xấu và người bị hại chắc chắn là người dân, để chia rã sự đoàn kết của người dân và chính quyền, như vậy thì các thế lực thù địch, các tổ chức phản động sẽ có cơ hội tốt hoạt động, thực hiện các kế hoạch chống phá nhà nước của mình.

    Trả lờiXóa
  80. Liệu rằng chúng ta có tin được điều này không, bây giờ không thiếu những trang đưa tin kiểu này, đọc mà thấy phát chán lên được, ban đầu ai đó mà không tìm hiểu kĩ thì dễ bị lừa lọc nhưng tìm hiểu thực hư mới biết đó lại là lừa gạt thôi, chẳng có như lời bài viết chút nào cả, vậy nên mọi người cũng cần chú ý không lại bị mắc lừa đó.

    Trả lờiXóa
  81. Làm gì có chuyện chính quyền Diễn Châu cướp chợ của dân. Bằng chứng ở đâu ra, với vài câu văn, nêu lên vài cái tên, vài cái nghị định, nghị quyết mà có thể tin được ư? Chính quyền lãnh đạo luôn muốn phát triển quê hương, luôn muốn dân được yên ấm, sống hòa bình. Những tên phản động đang bày ra những bài viết vô lý thế này để bôi xấu danh dự của các nhà lãnh đạo, bôi xấu Đảng. Chúng muốn chia rẽ niềm tin của nhân dân đối với chính quyền. Những bài viết thế này hoàn toàn là bịa đặt.

    Trả lờiXóa
  82. Không phải tự nhiên mà chính quyền có thể xây dựng được khu đó, trước khi giải toả thì đã thông qua người dân khu đó rồi, họ đồng tình và nhận các sự hỗ trợ, đền bù nếu có bị ảnh hưởng rồi, đã nhất trí vậy rồi thì sao mà có cái gọi là "cướp" ở đây được chứ, a cướp, mà cướp cái gì của ai, trả lời sao đây, hay chỉ đưa ra những lời lẽ giật tít thôi. Nếu vậy thì chẳng nên đưa ra đây làm gì cho mất thời gian của mọi người.

    Trả lờiXóa
  83. Cái người viết bài này cứ làm như qua mắt được người đọc chắc, chỉ cần gọi một cú điện thoại cho người thân là biết ngay thực hư sự việc, cứ làm như không có người Diễn Châu nào vào blog này chắc, làm gì có cái sự việc mà như tác giả nói đâu, mà quả thật không có người nào ở Diễn Châu vào đọc mấy bài này thì nguy hiểm thật, chúng viết cứ như chúng biết vậy, bóp méo không thể tưởng tượng được. Vậy mới biết blog này toàn nói láo các bạn ạ.

    Trả lờiXóa
  84. Mọi lý luận phản biện và tuyên truyền của nhà nước cộng sản đều trở thành vô nghỉa.lúc 00:17 10 tháng 1, 2014

    Nhìn lại nửa thế kỷ dưới chế độ CS:
    _ Năm 1954 sau khi thắng Pháp, tại sao hơn 1 triệu người Bắc phải bỏ lại nhà cửa ruộng vườn di cư vào miền Nam ?
    _ Sau năm 1975 , tại sao dân miền Nam không ồ ạt di cư ra Bắc sinh sống để được hưởng những thành quả của CNXH mà chỉ thấy hàng triệu người Bắc lũ lượt kéo nhau vào Nam lập nghiệp ?
    _ Tại sao sau khi được “giải phóng” khỏi gông cùm của Mỹ-Ngụy, hàng triệu người phải vượt biên tìm tự do trong cái chết gần kề, ngoài biển cả mênh mông ?
    _ Tại sao nhân viên trong các phái đoàn CS đi công tác thường hay trốn lại ở các nước tư bản dưới hình thức tị nạn chính trị ?
    Tất cả những thành phần nêu trên, họ muốn trốn chạy cái gì?
    _ Tại sao đàn ông có thể đến VN để chọn vợ như người ta đi mua một món hàng?
    _ Tại sao Liên Xô và các nước Đông âu bị sụp đổ?
    _ Tại sao lại có sự cách biệt một trời một vực giữa Đông Đức và Tây Đức, giữa Nam Hàn và Bắc Hàn?
    Tại sao nước ta ngày nay phải quay trở lại với kinh tế thị trường , phải đi làm công cho các nước tư bản?
    _ Tại sao các lãnh tụ CS lại gởi con đi du học tại các nước tư bản thù nghịch?

    Hỏi tức là trả lời, người VN đã bỏ phiếu bằng chân từ bỏ một xả hội phi nhân tính . Mọi lý luận phản biện và tuyên truyền của nhà nước cộng sản đều trở thành vô nghỉa.

    Nguồn:
    http://son-trung.blogspot.com/2014/01/chau-hien-ly-ca-nuoc-bi-lua.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Toàn những lời nói xảo biện của bọn bán nước Lấy ngay cả lịch sử vẻ vang của đất nước để nói xấu bêu nhọ, chúng có đáng là con dân người VIệt không, khi chết chúng có mặt mũi nào nhìn ông cha chúng những người đã hi sinh cả mấu xương, mạng sống của họ để bảo vệ xây dựng đất nước được tươi đẹp như ngày hôm nay không. Nhà nước ta đã chứng minh sự lãnh đạo của mình bằng việc đưa đất nước ngày càng lớn mạnh hơn đạt được nhiều thành tích lớn trong nhưng năm vưa qua!

      Xóa
  85. Đúng là mấy thằng phản động chúng mày đầu óc chúng mày chỉ nghĩ được đến vậy sao. Làm gì có chính quyền nào lại đi đàn áp cướp chợ của nhân dân chứ. Chỉ có những kẻ đầu óc ngu dốt như chúng mày mới nghĩ ra được là chính quyền cướp chợ của dân. Chúng mày trước khi muốn nói đến vấn đề gì chúng mày hãy xem xét thông tin đi đừng có mà đưa những thông tin không chính xác , xuyên tạc để làm mọi người có cái hiểu sai lệch theo hướng chúng mày.

    Trả lờiXóa
  86. Lần này chúng mày không dùng phần mềm ghép mấy cái ảnh công an đánh người đưa lên à. Những hình ảnh mà chúng mày đưa lên chẳng ai có thể tin được cả. Lần này chúng mày đưa hình ảnh một người với rất nhiều vết thương ở trên mặt xong chúng mày nói bảo công an đánh người chúng mày có bị làm sao không vậy. Chúng mày cứ đưa lên những hình đó xong chúng mày nói là công an đánh người thì không biết một ngày có bao nhiêu bức ảnh như vậy. Để có một bức ảnh một người bị nhiều vết trầy xước trên mặt hay bị thương thì rất đơn giản chỉ cần chụp ảnh người bị tai nạn. Chúng mày không lừa được người dân Việt Nam đâu.

    Trả lờiXóa
  87. Mấy thằng suốt ngày ăn với cả viết những bài nói xấu về đất nước và con người Việt Nam với mong muốn được các thế lực thù địch của Việt Nam ở nước ngoài cho những đồng tiền dơ bẩn để trả công cho bài viết của mình. Làm người thì làm sao phải sống cho đàng hoàng đừng có vì một chút giàu sang phú quý mà đi bán rẻ lương tâm và danh dự của mình chỉ lấy chút ít tiền để ăn chơi không chịu làm lụng. Trở thành người tốt mới khó chứ trở thành người xấu thì đơn giản những sẽ bị mọi người khinh rẻ.

    Trả lờiXóa
  88. Nhửng kẻ phản động và các thế lực thù địch ngày này qua ngày khác chúng đều viết những bài đều có nội dung tương tự giống nhau. Những bài viết ấy đều là những bài viết với những nội dung xuyên tạc các chủ trương và đường lối chính sách của Đảng và nhà nước Việt Nam. Qua đó chúng tuyên truyền kích động người dân nước ta. Mọi người cần cảnh giác và cần phải xác minh thông tin trên các trang mạng mọi người đọc xem có chính xác không không để cho các thế lực thù địch lợi dụng sự thiếu hiểu biết và thiếu thông tin của mọi người để lloi kéo mọi người làm những việc vi phạm pháp luật.

    Trả lờiXóa
  89. Mấy cái thằng rận chủ này suốt ngày dựng chuyện để làm giảm lòng tin của nhân dân vào chính quyền của nhà nước ta. Chúng không chỉ dựng chuyện nói xấu chính quyền nhà nước ta mà chúng còn dựng chuyện để nói xấu bôi nhọ các vị lãnh đạo đảng của nhà nước ta, chúng còn dựng chuyện để nói xấu các lực lượng bảo vệ đảng bảo vệ nhân dân. Những tên rận chủ như vậy chúng ta cần phải cho chúng đứng trước vành móng ngựa và chịu những hình phát thích đáng với những tội lỗi mà chúng gây ra

    Trả lờiXóa
  90. thay vì chỉ trích chính quyền này chính quyền nó thì tại sao họ ko tự ở nhà lấy cái gương thật to tự soi mình xem mình là cái gì đã, xem mình đã có cái gì giúp ích cho xã hôi này chưa. Quá thất vọng. các người muốn chứng minh là mình có lòng yêu nước , sao mà chúng mày cứ nghe theo bọn nước ngoài rồi có những hành vi phản bội lại uy tín của nước ta, các người thử nghĩ xem đó là phản bội hay là yêu nước vậy, chúng mày phải hiểu đi chứ

    Trả lờiXóa
  91. Việc nhà nước giải tán khu chợ tạm này nhằm đảm bảo quy hoạch phát triển cũng như đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như là an toàn thực phẩm là một chủ trương đúng đắn. Thế nhưng việc dân chúng, các hộ tiểu thương không chịu di dời đã gây cản trở không nhỏ tới việc thực thi. Rõ ràng một sự việc đơn giản qua một dòng giật tuýt bỗng chốc trở nên một sự việc sai sự thật hoàn toàn, nó mang tính chất của bè lũ phản động chuyên đi thu lượm những chuyện hằng ngày để rồi mà sáng tạo một cách thối nát ra một câu chuyện khác hắn. Đã đến lúc dừng lại rồi đó rận à

    Trả lờiXóa
  92. Một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm di dời các hộ tiểu thương đến một khu khác nhằm tiến hành nâng cấp khu chợ cũ lâu đời, không đảm bảo về vệ sinh cũng như an toàn thực phẩm. Và càng không có việc dùng vũ lực để mà giải tán đám đông cũng như là bạo hành người dân vô tội. Cái sai ở đây chỉ là cách lũ rận chủ giật tuýp với những lời nói cũng như là câu văn sai sự thật nhằm kích động dân chúng cũng như hạ thấp uy tín trong dân chúng. Một thủ đoạn thật hèn hạ !

    Trả lờiXóa
  93. Chơi với lưu manh có ngày bị chọc sườn. Các vị cũng nên thận trọng với những kẻ đã dám bán đứng dân tộc, phản bội tổ quốc của mình, đã từng phạm tội tại nhiều nơi, những kẻ hám lợi danh mà chà đạp cả lợi ích dân tộc đang thỉnh nguyện bằng những lời lẽ phi sự thật. Những kẻ đó người dân chúng tôi đã từng tha thứ, đã từng cho họ cơ hội làm người, nhưng không kết quả. Rút cuộc chúng tôi coi họ là thứ rác rưởi, bệnh dịch

    Trả lờiXóa
  94. việc xây dựng tu sửa chợ cũ thành chợ mới là việc tốt mà đó là việc tăng cường cơ sở vật chất cho người dân để người dân có điều kiện để buôn ban mà, thế tại sao mà người dân có thể cản được cơ chứ, tôi nghĩ rằng vấn đề ở đây không phải như bài viết này bảo, nó đã phóng đại quá mức rồi, vấn đề ở đây là một số tiểu thưogn đòi những quyền lợi không chính đáng buộc chính quyền phải dùng biện pháp manh thôi

    Trả lờiXóa
  95. chúng ta đừng có tin những bài viết phong đại kiểu như thế này, cứ một biến thành 1000 thế này thì ai có thể tin cho được, làm gì có chuyện việc có lợi cho ngừoi dân mà người dân lại có thể chống đối lại được chứ, đúng là đầu óc của bọn viết bài suốt ngày trong đầu toàn là những thứ xấu xa, cứ tìm cách phong đại chuyện lên để nói xấu Đảng Nhà nước cho được mới thôi, mà những người dân cũng cần phải hiểu luật đi, quyền lợi không chính đáng mà cứ làm như là nó đúng 100% thế

    Trả lờiXóa
  96. Nghe cái tên chính quyền cướp chợ, đàn áp dân lành là biết tác giả là ai rồi. Mọi người đừng bao giờ tin tưởng vào những thông tin như thế này, đừng động lòng thương đám người chỉ giỏi diễn kịch này. Mục đích của bọn phản động hiện nay là xuyên tạc, bóp méo sự thật như thế này để kích động bà con chống lại chính quyền, chống lại người hi hành công vụ, rồi nghĩ xấu về Đảng, nhà nước. Thực chất bọn chúng mới là những kẻ đáng bị bỏ vào tù để sám hối lại những gì mình đã làm, đúng là kẻ xấu thì mãi mãi xấu xa thôi

    Trả lờiXóa
  97. Bọn này lợi dụng đủ mọi chuyện để nói xấu cán bộ đảng nhà nước ta! chúng dựng chuyện có khi mấy bức ảnh trên chúng chụp lén ở đâu đó rồi ghép vào bài viết. Chúng luôn tìm những nơi nhạy cảm dễ bị kích động phá vỡ để chọc ngoái sâu vào nổi đâu của người dân từ đó khêu gợi họ chống đối nhà nước ta bằng rất nhiều biện pháp như xúi dục biểu tình, có hoạt động chống, cản trở người thi hành công vụ. Mọi người cần tỉnh táo đừng mắc lừa chúng đừng để chúng lợi dụng làm việc xấu cho chúng để chống phá nhà nước ta

    Trả lờiXóa
  98. Tại sao lại có thể nghĩ ra được mấy bài viết kiểu như thế này nhỉ bởi vì đây hoàn toàn là đang hiểu sai một cách không thể chấp nhận được về chủ trương và đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta cũng như là nhân dân ta đã thông qua. Những chuyện như giải phóng mặt bằng giải tỏa đất đai để phục vụ cho việc xây dựng và phát triển đất nước là việc không thể không có ở bất kì quốc gia nào trên thế giới. Nhà nước cũng không để cho nhân dân phải chịu thiệt thòi từ những hoạt động này đã luôn có những sự hỗ trợ đền bù cho nhân dân chứ không phải là cướp bóc mà mấy bác mửa ra được đâu.

    Trả lờiXóa
  99. Đất nước này hòa bình và yên ổn đã bao năm nay thì lấy đâu ra cái viễn cảnh cướp như mấy người nói được? Chẳng ai tin những lời của trang dân oan này đâu, bằng chứng đâu mà nói năng hàm hồ như thế. Chuyện đúng thì nói thành sai, chuyện bé thì xé ra to còn những chuyện nhảm nhí thì thổi phồng lên, thật đúng là không hiểu nổi. Ai đã cho tiền để mấy người làm cái trò vô bổ diễn trò như thế? Ai đã khiến các người biến đổi bản chất và vô lương tâm như thế này, các người không xứng đáng là người con của đất nước Việt Nam

    Trả lờiXóa
  100. Một Nhà nước một xã hội muốn phát triển thì cần phải có những sự quy hoạch cho thật hợp lí để có thể mang lại những hiệu quả cao nhất đem lại lợi ích kinh tế lớn nhất. Hơn nữa muốn phát triển được cần phải có sự đầu tư cho cơ sở hạ tầng bởi vì đây là điểu tất yếu của mọi xã hội. Vậy nên Nhà nước ta luôn có những việc đó là giải tỏa giải phóng đất đai nằm trong diện quy hoạch để phục vụ cho những yêu cầu khác. Nhân dân cũng nên hiểu và thông cảm cho Nhà nước để cùng với Nhà nước xây dựng đất nước t ngày càng lớn mạnh hơn nữa chứ có phải là làm vì ai đâu chứ suy cho cùng cũng là để phục vụ cho chính chúng ta.

    Trả lờiXóa
  101. Đừng có ngồi đấy dựng chuyện nữa, quá nhàm chán rồi, những kẻ như chúng mày không xứng đáng để ngổi đây nói chuyện. Đám chấy rận chúng mày không xứng đáng tồn tại trên xã hội này, muốn làm người nổi tiếng thì không nhất thiết phải dùng mấy chiêu bài vô vị này đâu. Trí tưởng tượng của các người cũng phong phú thật đấy, đúng là kẻ xấu thì luôn tìm mọi cách để moi móc cho dù chỉ là việc nhỏ nhặt nhất. Thật đáng buồn cho đất nước khi có những kẻ như chúng mày, lẽ ra phải cho chúng mày ngồi tù hết đi thì xã hội này mới tốt đẹp được

    Trả lờiXóa
  102. Chuyện cưỡng chế để thực hiện theo định hướng phát triển đất nước có thể là việc còn tồn tại hiện nay nhưng chắc chắn một điều rằng là không bao giờ có chuyện các lực lượng chức năng đánh đập hay đàn áp nhân dân. Những chuyện như thê này chắc chắn là do đám rận chủ xuyên tạc và tạo dựng nên rồi, có khi chính người dân không chấp thành theo chính quyền bị đám rận ấy kích động và lôi kéo thôi. Mọi người đừng bao giờ tin tưởng vào cái blog dân oan này, chúng là đám phản động chuyên nói xấu nhà nước và chế độ ta đấy

    Trả lờiXóa
  103. Ai cũng hiểu âm mưu của đám dan oan chúng mày là gì rồi, lúc thì đòi đa đảng, lúc thì nói xấu công an, chia bè phái nói xấu chế độ nhà nước xã hội chủ nghĩa. Mục đích thật sự đằng sau những lời nói giả tạo này là tâm hồn rắn rết ra sao hãy phơi bày ra hết đi. Các người nói không có căn cứ như thế mà cũng có thể chấp nhận được sao? Tất cả mọi người sẽ không bao giờ tin tưởng mấy câu nói nhảm này của chúng mày đâu, điều này cũng tựa như cảnh bom đạn cứ rơi trong khi đoàn người vẫn đi, quyết không bao giờ lùi bước, chúng mày hãy mở mắt to ra mà xem đi

    Trả lờiXóa
  104. Theo tôi biết thì cái chợ này bấy lâu nay là do người dân tự tụ tập họp đấy chứ, chính quyền đã để cho làm ăn còn không biết điều lại còn ý kiến, biểu tình, chống đối vô kỷ luật, trách sao chẳng bị đập nát cái chợ ra, chắc là số đông nhân dân này đã bị kích động, nếu mà bình tĩnh một chút, chịu nói lí lẽ một tí, đầu óc suy nghĩ một chút thì đã không đến cơ sự thế này, bây giờ ngồi nhà mà khóc. Thế mà tác giả lại viết một bài viết hùng hồn thế này đấy, ngán ngẩm cái miệng lưỡi của mấy kẻ xuyên tạc chúng lái sự thật theo đủ mọi hướng, đáng sợ thật.

    Trả lờiXóa
  105. Đây chỉ là những nhận định mang tính chủ quan của tác giả không hề mang tính chất xây dựng cộng đồng mà mục tiêu chính của bài viết chỉ là nói xấu nhà nước, mà những điều xấu mà tác giả đưa ra cũng không biết là có thật hay không hay chỉ là những câu chuyện mà tác giả nghĩ ra, tác giả phóng đại lên sao cho nhà nước đóng vai kẻ xấu và người bị hại chắc chắn là người dân, để chia rã sự đoàn kết của người dân và chính quyền,Đừng có ngồi đấy dựng chuyện nữa, quá nhàm chán rồi, những kẻ như chúng mày không xứng đáng để ngổi đây nói chuyện. Đám chấy rận chúng mày không xứng đáng tồn tại trên xã hội này, muốn làm người nổi tiếng thì không nhất thiết phải dùng mấy chiêu bài vô vị này đâu.

    Trả lờiXóa
  106. Sai trái thì đã có pháp luật phân xử chứ không thể làm những chuyện như thế được. Tại sao ư một điều quá rõ thứ nhất: những hành động như thế không giải quyết được vấn đề mà chỉ làm cho vấn đề trở lên phức tạp hơn mà thôi thừa biết một điều rằng là những kẻ nhăm nhe muốn phá hoại đất nước thì luôn tìm cách phá hoại đất nước thế nên đừng bao giờ hành động một cách thiếu suy nghĩ như thế. Thứ hai tổn thất đó thiệt hại là công ty đó nhưng nhìn một cách khái quát mà xem thiệt hại vẫn chính là người công nhân đó thôi thế nên đừng có những hành động ngu ngốc như thế

    Trả lờiXóa
  107. heo mình thì chẳng có một tí tị ti gì liên quan, nội dung thì nói chính quyền Long Biên đàn áp người, cướp đất của dân nhưng bức ảnh hết sức bình thường mà có thể gặp ở bất cứ đâu. Lần sau có nói láo thì cũng nói láo sao cho đáng tin một tẹo, ít nhất cũng phải chụp cái ảnh có ý nghĩa một tí như thế mới được chứ. thật sự thì mấy cái hình ảnh thằng này nó đăng lên cùng bài viết chẳng có tí liên quan nào cả. Hơn nữa nếu như cứ chỉ việc viết ra như thế mà cứ bảo luôn đó là sự thật thì cái đất nước này loạn từ lâu rồi chư làm gì có chuyện tồn tại đến giờ này nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đất nước này hòa bình và yên ổn đã bao năm nay thì lấy đâu ra cái viễn cảnh cướp như mấy người nói được? Chẳng ai tin những lời của trang dân oan này đâu, bằng chứng đâu mà nói năng hàm hồ như thế. Chuyện đúng thì nói thành sai, chuyện bé thì xé ra to còn những chuyện nhảm nhí thì thổi phồng lên, thật đúng là không hiểu nổi. Ai đã cho tiền để mấy người làm cái trò vô bổ diễn trò như thế? Ai đã khiến các người biến đổi bản chất và vô lương tâm như thế này, các người không xứng đáng là người con của đất nước Việt Nam

      Xóa
    2. Thật sự bọn côn đồ nào khốn nạn vậy ai đã thuê chúng bay vậy, rồi còn đổ thừa cho LL CA Huyện chúng chỉ có mục đích lý dán tình quân dân của chúng ta! Muốn người dân đứng lên chống đối chính quyề để từ đây có những điều kiện để chúng có thể dễ dàng lật đổ nhà nước ta qua việc xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng đối với đất nước. Nhà nước ta lấy dân làm gốc, cái gốc không vững thì cây cũng chết bọn khốn nạn!Mong cơ quan chức năng truy tìm chúng và có những sự trừng phạt thích đáng

      Xóa
  108. Những kẻ blogger được nói trên là những kẻ vì lợi ích của cá nhân mà quên đi lợi ích của tập thể, quên đi lợi ích của quốc gia mà đưa ra những tuyên bố vớ vẩn, chống lại chính quyền nhà nước, đi ngược lại với nguyện vọng của các blogger Việt Nam, họ chỉ là những con sâu mọt chuyên kiếm ăn trên mạng mà thôi, nhờ vào thời thế được Mỹ và các thế lực ngoại bang khác nuôi nấng nên lên tiếng để kiếm miếng ăn mà thôi. Tất cả các người chỉ là một lũ khốn nạn, thật không xứng đáng là người Việt Nam.cái này không giống những gì mà như tôi đã sống ở đây họ hoàn toàn giả dối bịa đặt những thông tin này

    Trả lờiXóa
  109. Lúc nào cũng chỉ nghĩ chính quyền cướp đất chính quyền chiếm đoạt đất của nhân dân mà không thử nghĩ xem đất đai này là của đất nước không ai có quyền sở hữu nó khi mà đất nước có việc cần đến đểphục vụ cho những công việc chung của đất nước. Hơn nữa Nhà nước ta cũng đã bao giờ để cho nhân dân phải chịu thiệt thòi chưa vẫn đã luôn có những chính sách chế độ hỗ trợ đền bù cho nhân dân. Nhưng nhân dân cũng không nên thấy thế mà được voi đòi tiên cố tình không chịu để có thể đòi hỏi những khoản đền bù vô lí. Hãy nên biết những việc này cũng là trách nhiệm của mỗi người dân chứ không phải chỉ là công việc của bất cứ ai.

    Trả lờiXóa
  110. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  111. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  112. Không hiểu gì về vấn đê thì cũng đừng nên có những bài viết kiểu như thế này bởi vì sự thật nó không phải như thế vậy mà mấy bác lại chém gió xuyên tạc nó làm cho người khác hiểu nó theo một chiều hướng không hề đúng một chút nào hết. Ở đây chẳng qua chỉ là những vụ giải phóng đất đai để phục vụ cho việc xây dựng và phát triển đất nước và Nhà nước cùng với nhân dân đã có những sự thương thảo bàn bạc để cả 2 bên đạt được những mong muốn của mình. Có bao giờ Nhà nước cướp đất của dân đâu mà mấy bác lại có thể cho một cái tiêu đề như vậy. Lần sau có muốn viết thì cũng nên hiểu cho kĩ đã trước khi phát ngôn không là thành viết bậy đấy.

    Trả lờiXóa
  113. Lại một bài nghe tiêu đề mà giật cả mình chứ, không biết nội dung thì mọi người cứ tưởng là lại có vụ gì ghê gớm lắm, long trời lở đất chứ, đọc rồi nếu mà ai suy nghĩ ra thì lại quá quen thuộc rồi. Trước đây biết bao nhiêu bài viết đưa tin kiểu này rồi sau khi đã rõ hết ngọn ngành thì người viết lại chẳng còn gì để biện bạch nữa cả, vì vậy nên chẳng ai tin đâu, chẳng ai thiếu suy nghĩ mà tin những chuyện kiểu thế này cả.

    Trả lờiXóa
  114. Chợ là nơi phục vụ nhu cầu trao đổi, mua bán của nhân dân, nó thực sự rất cần thiết trong đời sống xã hội, chính quyền cũng biết điều này và có thể đang có những chính sách để nâng cao , nâng cấp chợ cho người dân, nhưng cũng có thể do chưa suy nghĩ, chưa hiểu được các việc làm của chính quyền địa phương, thêm vào đó là những lời lẽ xấu của một số người thì có thể dẫn đến các hiểu lầm giữa nhân dân địa phương và chính quyền. Đây cũng có thể là hiểu lầm thôi.

    Trả lờiXóa
  115. Sẽ chẳng ai cướp được đất đai của ai trong xã hội hiện nay cả tôi dám chắc một điều là như vậy bởi vì Nhà nước cũng như pháp luật sẽ không bao giờ cho phép những ai có hành động như thế. Vậy nên mọi người cũng không nên tin đây là những bài viết có thật nhé mà chẳng qua vụ việc này ở đây là có những sự giải quyết đền bù đất đai vẫn chưa được ổn thỏa vẫn chưa thống nhất được giữa chính quyền và người dân chứ có gì to tát đâu. Những chuyện như thế này sẽ là không thể tránh khỏi được vì mỗi người sẽ có những ý kiến những yêu cầu khác nhau nên để giải quyết được từng yêu cầu cũng không hề đơn giản.

    Trả lờiXóa
  116. Đừng để bọn xấu lợi dụng vào những âm mưu nhỏ nhen, đen tối của chúng! việc công ty xi măng Xuân Thành có gây ô nhiễm môi trường hay không thì tốt nhất là chúng ta nên chờ những cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra, mọi người cứ chờ những kết luận cuối cùng! nếu có những sai phạm trong khâu xử lí chất thải thật thì chắc chắn là công ti ấy sẽ bị xử lí theo đúng quy định của pháp luật! điều quan trọng nhất lúc này là mọi người phải hết sức bình tĩnh, không để cho bọn xấu lợi dụng cũng như cảnh giác cao với những âm mưu của chúng.chúng ta phải tin tưởng vào đảng vào nhà nước chính quyền của mình

    Trả lờiXóa
  117. Mấy bác hiểu như thế nào mà lại có thể gọi những chuyện này là cướp đất của dân thế. Cướp là phải lấy không của nhân dân chiếm đoạt của nhân dân chứ còn ở trong việc này thì Nhà nước ta đã luôn có những sự đền bù hỗ trợ xứng đáng cho nhân dân chứ không phải là để nhân dân phải chịu thiệt thòi. Hơn nữa những việc làm này cũng đã được nhân dân thông quan biểu quyết bởi vì nó là cần thiết để xây dựng đất nước phát triển. Thế nên nếu không biết không hiểu gì về vấn đề này thì cũng không nên nói bừa bãi như vậy làm gì.

    Trả lờiXóa
  118. Nên hiểu một điều rằng cướp có nghĩa là lấy không chiếm đoạt của người khác một cái gì đó. Còn việc giải phóng mặt bằng giải tỏa đất đai là lấy đấy của nhân dân để phục vụ cho những công việc chung của đất nước và không phải là lấy không mà sẽ luôn có những hoạt động đi kèm đó là đền bù hỗ trợ cho nhân dân ít nhất là bằng đúng giá trị mà nhân dân mất đi chứ không bao giờ để nhân dân phải chịu thiệt. Thế nên đây là phạm trù hoàn toàn khác nhau chứ không thể nào mà đánh đồng cả 2 như thế được. Trước khi viết cũng nên tìm hiểu cho kĩ đã rồi mới viết chứ viết bừa thế này sẽ làm cho người khác hiểu nhầm đấy.

    Trả lờiXóa
  119. tôi thấy những gìm à trang này mang lên có vẻ không đúng sự thật, hình như trong bài viết của trang này đnag cố gắng làm cho nó nghiêm trọng vấn đề thôi, những gì đã và đang diễn ra tthi phải xem xét kĩ chứ không phải mấy bức ảnh có thể đánh giá tất cả vấn đề được đâu, như thế thì có thể làm cho người khác có những suy luận sai lệch, suy luận không chuẩn xác về các vấn đề đang diễn rs hiện nay, thật khó nếu như những người viết bài này nhằm mục đích khác thì khi đó rất khó có thể lấy lại được lòng tin của nhân dân

    Trả lờiXóa
  120. Việc nhà nước giải tán khu chợ tạm này nhằm đảm bảo quy hoạch phát triển cũng như đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như là an toàn thực phẩm là một chủ trương đúng đắn. Thế nhưng việc dân chúng, các hộ tiểu thương không chịu di dời đã gây cản trở không nhỏ tới việc thực thi. Rõ ràng một sự việc đơn giản qua một dòng giật tuýt bỗng chốc trở nên một sự việc sai sự thật hoàn toàn, nó mang tính chất của bè lũ phản động chuyên đi thu lượm những chuyện hằng ngày để rồi mà sáng tạo một cách thối nát ra một câu chuyện khác hắn. Đã đến lúc dừng lại rồi đó rận à

    Trả lờiXóa
  121. Thật sự không thể hiểu nổi mấy bác quản trị trang web này lấy đâu ra được mấy cái tin như thế này thể nhỉ bởi vì thật sự thì những vụ việc này hoàn toàn không đúng với những gì mà thực tế xảy ra. Ở đây chỉ là mấy chuyện giải tỏa đất đai để phục vụ cho những việc khác nó đã được đại đa số nhân dân chấp thuận và thực hiện chỉ có một số ít nhân dân vẫn chưa đồng thuận vì có một số khúc mắc. Đây cũng chẳng có gì là to tát cả nếu chính quyền và nhân dân ngồi lại cùng bàn bạc để có thể đưa ra những tiếng nói chung. Thế nên đây chẳng có gì là cướp bóc như bài viết này nói chỉ toàn là mất lời bịa đặt xuyên tạc thôi.

    Trả lờiXóa
  122. Một Nhà nước một xã hội muốn phát triển thì cần phải có những sự quy hoạch cho thật hợp lí để có thể mang lại những hiệu quả cao nhất đem lại lợi ích kinh tế lớn nhất. Hơn nữa muốn phát triển được cần phải có sự đầu tư cho cơ sở hạ tầng bởi vì đây là điểu tất yếu của mọi xã hội. Vậy nên Nhà nước ta luôn có những việc đó là giải tỏa giải phóng đất đai nằm trong diện quy hoạch để phục vụ cho những yêu cầu khác. Nhân dân cũng nên hiểu và thông cảm cho Nhà nước để cùng với Nhà nước xây dựng đất nước t ngày càng lớn mạnh hơn nữa chứ có phải là làm vì ai đâu chứ suy cho cùng cũng là để phục vụ cho chính chúng ta.

    Trả lờiXóa
  123. Sai trái thì đã có pháp luật phân xử chứ không thể làm những chuyện như thế được. Tại sao ư một điều quá rõ thứ nhất: những hành động như thế không giải quyết được vấn đề mà chỉ làm cho vấn đề trở lên phức tạp hơn mà thôi thừa biết một điều rằng là những kẻ nhăm nhe muốn phá hoại đất nước thì luôn tìm cách phá hoại đất nước thế nên đừng bao giờ hành động một cách thiếu suy nghĩ như thế. Thứ hai tổn thất đó thiệt hại là công ty đó nhưng nhìn một cách khái quát mà xem thiệt hại vẫn chính là người công nhân đó thôi thế nên đừng có những hành động ngu ngốc như thế

    Trả lờiXóa
  124. Những thông tin hoàn toàn mang tính bịa đặt và không chính xác , không biết những người viết lên trang này chiu ở đâu ra thế không biết, làm việc rất là không có khoa học và không có khả năng tí nào. cái kiểu dùng hình ảnh để làm cho nội dụng , chững minh nội dung nhwu thế thì khong đạt kết quả đâu, đúng là cái lũ ăn hại, không biết làm gì , vô công dồi nghề. chắc phaoir giáo dục cho mấy người này một khóa cho nó trưởng thành hoen chues không thì cũng bất lực thật

    Trả lờiXóa
  125. Đây chỉ là những nhận định mang tính chủ quan của tác giả không hề mang tính chất xây dựng cộng đồng mà mục tiêu chính của bài viết chỉ là nói xấu nhà nước, mà những điều xấu mà tác giả đưa ra cũng không biết là có thật hay không hay chỉ là những câu chuyện mà tác giả nghĩ ra, tác giả phóng đại lên sao cho nhà nước đóng vai kẻ xấu và người bị hại chắc chắn là người dân, để chia rã sự đoàn kết của người dân và chính quyền,Đừng có ngồi đấy dựng chuyện nữa, quá nhàm chán rồi, những kẻ như chúng mày không xứng đáng để ngổi đây nói chuyện. Đám chấy rận chúng mày không xứng đáng tồn tại trên xã hội này, muốn làm người nổi tiếng thì không nhất thiết phải dùng mấy chiêu bài vô vị này đâu.

    Trả lờiXóa
  126. Chính quyền Diễn Châu- Nghệ An không làm những việc như thế mà chúng lại cả gan đi vu khống, những việc làm này là việc làm thường xuyên của lũ chó săn đấy mà, hành động của chúng đang làm ảnh hưởng đến dân tộc ta, đang làm ảnh hưởng đến tình hình chung của đất nước, chúng muốn chia rẽ tình đoàn kết dân tộc, đó là một điểm mấu chốt cơ bản. Những điệu như thế chúng ta cần phải hết sức cẩn thận,không thể nghe những gì chúng nói được.

    Trả lờiXóa
  127. bạn có biết những thông tin của các bạn đưa lên như thế này sẽ gây ra những tác hại rất lớn cho những người khi mà họ không làm những việc như thế này đấy, làm như thế là cái chữ tín của người dân vớ cacsn bộ, với nhà nước sẽ mất đi, các bạn đăng bài thì phải cho nó rõ ràng chứ , ai lại chỉ dùng mấy cái hình ảnh cũ rích để làm cho việc bài viết của mình có nhiều người đọc, chẳng nhẽ tiền bạc làm cho các bạn hoa cả mắt sao, không biết ddaa u đúng đâu sai à

    Trả lờiXóa
  128. Ông có tìm hiểu không mà đăng thông tin lung tung lên đây thế?tìm hiểu đi đã nhé,thực chất thì chẳng có cái nào gọi là chính quyền cướp chợ của dân cả.Hiện tại thì diễn châu nghệ an đang thực hiện việc di dời chợ sang khu vực khác thôi nhé.không có cái chuyện nghiêm trọng như các ông đặt điều đâu.suốt ngày cứ vớ vẩn thế này,các ông hết việc làm rồi à?trong khi ngồi viết ra cái bài như này thì tôi có thể làm nhiều điều có lợi cho mình hơn đấy

    Trả lờiXóa
  129. Thực tế tôi biết,trong thời kì hòa bình của chế độ xã hội chủ nghĩa ở việt nam,chưa có một cơ quan nào dám đánh dân,ở đây,có thể cưỡng chế vì người dân không chấp hành,nhưng không có nghĩa là được phép đánh đập dân,chỉ làm những biện pháp mà luật pháp đã quy định.nên các ông đừng dựng chuyện lên nữa.nhân dân việt nam đã và đang chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương đường lối của đảng và nhà nước.Vì một cuộc sống hòa bình và tốt đẹp,hãy chung tay xây dựng đất nước!

    Trả lờiXóa
  130. Lại là " Dan oan" bị cướp đất , lại là chính quyền đánh dân đàn áp dân :) có lẽ vốn xuyên tạc của những nhà báo tren danoan hơi nghèo nàn thì phải. Đọc khắp các bài đâu đâu cũng chỉ có một mô típ đó. vài dòng vô căn cứ và luôn nhằm hạ uy tín của chính quyền cộng thêm mấy bức ảnh chẳng liên quan gì với sự kiện nếu trên cả. Nếu sự việc này có thật thì giờ các trang mạng đã ầm ĩ cả lên rồi chẳng phải im ắng như thế này, Điều nữa là đa số các bài đều có mục đích làm hạ uy tín của chính quyền. Thật chả hiểu sao mà cái trang này vẫn còn tồn tại được khi những bài viết quá vô căn cứ và đậm chất xuyên tạc.

    Trả lờiXóa
  131. Suốt ngày cái trang dân oan này toàn đi sưu tầm ở đâu ra các câu chuyện tầm bậy tầm bạ rồi vu oan vu khống xuyên tạc ra để cho người dân mất đi lòng tin vào lực lượng chức năng.Chúng ta cần phải có lòng tin vào đảng vào chính quyền nhà nước.nhà nước sẽ không bao giờ có chuyện làm cho người dân chúng ta bị thiệt.Sẽ không có chuyện chính quyền cướp đất cướp chợ của nhân dân như bài báo này nói.Chúng chỉ toàn xuyên tạc ra để làm giảm đi sự tin tưởng của nhân dân chúng ta mà thôi.

    Trả lờiXóa
  132. Chúng ta thử hỏi chợ đó là của ai mà chúng nói rằng chính quyền cướp chợ của dân.Nếu thử hỏi người dân chịu nghe theo và di dời chợ sang chỗ khác thì chính quyền có cần phải khống chế như vậy không.Biết rằng không có chợ thì người dân buôn bán sẽ không làm gì được.Nhưng cái chợ này là nằm trong quy hoạch của nhà nước thì nó cần phải giải tỏa và chính quyền địa phương sẽ có trách nhiệm di chuyển sang ngôi chợ khác cho người dân.

    Trả lờiXóa
  133. Hành động của lũ phản động này là toàn ăn với cả đi xuyên tạc những điều mà không có thực.CHúng toàn nói những điều bậy bạ hòng làm người dân chúng ta hoang mang.Chúng ta đang sống trong chế độ của Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,sống dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng cộng sản Việt Nam.Chính vì thế chúng muốn làm chúng ta không biết tin tưởng vào ai,không biết lấy ai mà dựa dẫm vào.Chính vì thế chúng ra sức tuyên truyền những điều không có thực để làm chúng ta mất đi lòng tin vào Đảng.

    Trả lờiXóa
  134. Nghệ An gần đây xảy ra nhiều việc về đất đai chính quyền.Ở đây có lẽ có sự kích động của nhiều thành phần phản động để chống đối lại lực lượng chính quyền địa phương.Chúng ta có thể thấy được ở đây sự kích động xúi giục người dân làm những điều chống đối nhà nước ta,.Chúng nói rằng chính quyền cướp đất của nhân dân nhưng mà chúng ta thử nghĩ xem sự việc có phải đúng như vậy không,ở đây có sự vu khống gì không là sẽ hiểu rõ ngay vấn đề.Chắc hẳn ai có suy nghĩ cũng có thể suy nghĩ được điều này.

    Trả lờiXóa
  135. Gần đây chúng ta có thể thấy những bài viết của những trang phản động như thế này thường là có ý bêu xấu lực lượng chức năng của nhà nước.Chúng thường đưa ra những bài viết rồi từ đó xuyên tạc kích động người dân chúng ta chống đối lại lực lượng của nhà nước.Chúng hết tuyên truyền trực tiếp như vụ ở Nghi Phương đến giờ chúng lại tuyên truyền theo kiểu gián tiếp như thế này.Là người dân Việt Nam chúng ta đừng nên tin tưởng những gì bài viết này nói.Chúng ta phải có sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng,của Nhà nước.

    Trả lờiXóa
  136. bài viết trên xuyên tạc quá mức, làm gì có chuyện như vậy, đây chẳng qua chỉ là bài viết của bọn phản động lợi dụng những vấn đề nhạy cảm của người dân để nói xấu, xuyên tạc bậy bạ về lực lượng, cơ quan chức năng của nhà nước ta, chúng kích động quần chúng nhân dân chống đối lại đảng và nhà nước. Lũ cặn bã của xã hội như thế không nên tồn tại trong xã hội này. Chúng ta cần tuyệt đối tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đừng để bọn cơ hội, bọn phản động lợi dụng.

    Trả lờiXóa
  137. Nghệ An gần đây xảy ra nhiều việc về đất đai chính quyền.Ở đây có lẽ có sự kích động của nhiều thành phần phản động để chống đối lại lực lượng chính quyền địa phương. Chúng xuyên tạc bậy bạ, thật không hiểu tác giả lấy đâu ra mấy thông tin vớ vẩn này, hoàn toàn không phải là sự thật. Quần chúng nhân dân không nên đê bọn phản động lợi dụng, phải tuyệt đối tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà Nước ta.

    Trả lờiXóa
  138. công sản có nghĩa là phải biết "tham nhũng-tham ăn hốt uống", anh em ruột cũng phải diệt nữa là( như Lê Đức Thọ giết em mình là Đinh Đức Thiện). Cộng sản là phải biết thủ đoạn, để giành ghế và tiêu diệt đồng chí của mình. Cộng sản có nghĩa là như Stalin giết gần hết uv BCT để lên ngôi Tổng thống. Cộng sản là phải chấp nhận con cái nó khinh mình như con gái Stalin và con gái của Fidel Castro vậy. Không hại đồng chính mình thì đồng chí mình sẽ hại mình. Họa gần là ở đời mình- họa xa là xảy ra trong đời con cháu mình.

    Trả lờiXóa
  139. thật vớ vẩn lấy đâu ra cái ảnh kia lại bảo là thêm câu chú thích "Tiểu thương bị đánh đập dã man" giật tít lên tận trời mây. không nhìn thấy một vết thương nào, lấy miếng bông, đặt lên mặt rồi dán băng dính lại, thế là xong, là vu khống cho người khác đánh đập, không biết bên dưới lớp bông đó là gì? có vết thương thật hay không? thế này thì tôi chụp vài bức, gửi đến nhờ Xuân Việt Nam đăng lên với tiêu đề "các blogger Xuân Việt Nam đánh người" với.

    Trả lờiXóa
  140. là một người dân huyện Diễn Châu (xã Diễn Quảng, giáp với thị trấn Diễn Châu) tôi xin cung cấp cho các bạn đọc những thông tin thật về vụ việc này như sau:
    - thứ nhất, trước khi phá bỏ chợ này, chính quyền đã xây dựng lên một khu thương mại huyện diễn châu. trước đây, ngoài những chợ thôn, thì chợ này cũng là nơi mua sắm chủ yếu của dân toàn huyện Diễn châu. giờ xây dựng trung tâm thương mại huyện với quy mô lớn hơn, nhưng vẫn cho các tiểu thương đấu thầu các gian hàng để tiếp tục bán hàng. do điều kiện vật chất được cải thiện, nên việc thuê gian hàng có đắt hơn so với chợ cũ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. - thứ hai, chợ cũ bị dở bỏ và được chuyển đến xã khác, là một xã phát triển thứ hai của huyện (sau thị trấn Diễn Châu). với việc này, sẽ giúp cho dân ở các huyện xa thị trấn không phải lặn lội xuống chợ thị trấn như trước đây, mà họ có thể đến chợ mới, gần hơn. nhằm tạo điều kiện cho xã kia phát triển, giúp phát triển kinh tế của toàn huyện, thu hẹp sự chênh lệch giữa thị trấn và các huyện.

      Xóa
    2. điều này lẽ ra sẽ được dân chúng ủng hộ, đặc biệt là dân của xã mà chợ chuyển đến. tuy nhiên, do sự kích động của người ngoài, những con người xấu, tôi không biết nguồn gốc từ đâu, tôi chỉ biết là đến lúc những bà tiểu thương, và các bà đi chợ, cùng xúm xụm bàn tán với nhau. lúc đầu chỉ là các bà tám với nhau trong từng nhà thôi. đến lúc cao trào, những người này còn mở cả cuộc họp bàn tán công việc, kế hoạch với nhau. để giành lấy chợ.

      Xóa
    3. nhưng thật sự là dân chúng chỉ đang làm theo kế hoạch, chỉ đạo của những con người xấu "giấu mặt". dân chúng hai bên đã xảy ra những vụ ẩu đã, xô xác với nhau. khiến cho nhiều người có cả tiểu thương, và công an bị thương. ở trong vụ này, công an đã ra can ngăn hai bên. đồng thời, dân chúng đã bị quá kích động. vì lợi ích cá nhân, họ đã bị các thế lực xấu lợi dụng, khiêu khích, gây nên vụ việc lớn.

      Xóa
    4. là một người không thuộc hai địa phận nói trên, nhưng cùng huyện, khách quan mà nói, tôi, cũng như những người khác đều nghĩ việc vừa để cả chợ trong khi ở gần đó đã có trung tâm mua sắm lớn rồi là một điều quá phí phạm. và việc chuyển chợ đến nơi phát triển đứng thứ hai của huyện cũng là một nhu cầu tất yếu. đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng, thuận tiện của nhân dân trong huyện.

      Xóa
    5. nghe mà đau lòng. máu mủ một nhà, dân chúng một huyện lại đánh nhau như thế? còn đâu là tình làng nghĩa xóm? tại sao tiểu thương thị trấn Diễn Châu không chịu hi sinh một tí? với điều kiện vật chất tốt hơn, họ chịu chi trả thêm một khoảng tiền để có được một gian hàng trong trung tâm thương mại kia để kinh doanh mua bán thì có phải sẽ hơn hay không? sao nay con người ích kỷ vậy? chỉ nghĩ cho mình thôi vậy?

      Xóa
  141. sự ngu dốt của nhưng thằng ass min khi được mấy đàn rận lông mu cho vài cục mà đã hênh hoang đi làm báo , ăn nói láo nháo tào lao , không đâu ra đâu đúng là cái trang blog rẻ rách , không có 1 cái gì là đáng tin , thực sự thỉnh thoảng lừa tình ghép vài bài báo nổi tiếng để khoe mẽ, đúng là mấy thằng ngu đi làm báo , giọng văn không có cái gì logic cả , đầu tôm thì chỉ để mọc tóc thôi mấy con lợn danoan2012 à

    Trả lờiXóa
  142. ô hóa ra cái trang này chuyên đi nói xấu bơm đểu hả, xem qua toàn chọc ngoáy có cái nào là đúng sự thật đâu , xung quoanh chỉ toàn những câu hay lời văn bịa đặt mà thôi , mấy bác mấy chú có thấy rằng trên cái trang này ngoài việc chống phá nhà nước ta ra thì chúng có làm được cái lợi ích gì đâu , phí mất mẹ mấy chục phút dò dấm , mả cha cái thằng lập ra mấy cái trang kiểu như này , bôi bẩn cộng đồng mạng ra

    Trả lờiXóa
  143. cảm ơn danoan2012 đã cho tôi biết đâu là bộ mặt thật của những blog làm phản động kiểu như thế này , các chú addmin không biết quản trị thế nào sao lại để đội ngũ viết bài chuyên nói xấu nhà nước ta như vậy thật bất công cho cộng đồng mạng vì dính phải những cái bẫy chính trị của các nhà phản động trên cộng đồng mạng , hàng ngày hàng giờ những con người ngu ngốc này vân thường xuyên viết bài xấu xa xuyên tạc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó cũng là mục đích của đội ngũ addmin trang blog này chứ còn gì nữa. Mục đích của chúng là nói xấu đảng, nhà nước, bêu xấu chính quyền, bôi nhọ các vị lãnh đạo cao cấp của nhà nước để kích động nhân dân ta biểu tình gây rối, phục vụ âm mưu xấu xa của chúng. Nói không thành có, nói xuôi thành ngược là phong cách của trang blog này, và hình như đội ngũ addmin trang này cũng toàn là vô học thì phải. Đăng tải toàn những bài chỉ chung một kịch bản là xuyên tạc, vu cáo.

      Xóa
  144. chẳng hiểu nổi lũ phản động định làm gì nữa mà sao lại sử dụng những phương pháp viết bài lại ngu dốt đến vậy , chẳng hiểu bố mẹ chúng nó đẻ ra làm gì nuôi lớn cho tốn cơm tốn gạo của nhà , chẳng may lại là mấy thằng ở đất nước việt mà đầu đần đi làm hại nước nhà , 1 đời người tồn tại vỏn vẹn 100 năm , nước nhà có phát triển là điều mãn nguyện nhưng sao chúng bay cứ làm rối tung tình hình nên bằng các luận điệu của những con rối vậy

    Trả lờiXóa
  145. mình tìm đọc các bài báo và tìm đọc thông tin trên blog thì thấy cái blog này là blog của mấy thằng điên, đăng tin toàn những thứ phản động, lần này cũng vậy lại một lời kích động bà con nữa rồi, chúng mày muốn kích động bà con để bà con hiểu sai về chính quyền phải không, để rồi bà con có những hành động đi ngược lại với pháp luật, gây mất trật tự công cộng chứ gì.
    Chẳng ai tin mấy cái lời lẽ của chúng mày đâu,thật vớ vẩn lấy đâu ra cái ảnh kia lại bảo là thêm câu chú thích "Tiểu thương bị đánh đập dã man" giật tít lên tận trời mây. không nhìn thấy một vết thương nào, lấy miếng bông, đặt lên mặt rồi dán băng dính lại, thế là xong

    Trả lờiXóa
  146. Hình như sự thật không phải như vậy thì phải ,lại bị phản động nói xấu , kích động đây mà.Các cụ già và các em nhỏ đã bị các thế lực thù địch lợi dụng, kích động gây hoang mang tư tưởng nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và tình yêu, sự tín nhiệm của tuyệt đại đa số nhân dân dành cho Đảng.Cần phải hiểu rõ bản chất vụ việc trước những bài viết như thế này để tránh những hiểu nhầm to lớn.

    Trả lờiXóa
  147. Chỉ là chợ tạm thôi mà có phải chợ chính thức đâu sao mọi người lại làm sự việc quá lên như thế chứ ,ở sau mường thanh cũng có chợ đấy thôi ,xây xong rồi lại để trống chỉ đc 1 2 3 gian hàng bán ở ngoài ,mọi người về đấy buôn bán thì thị trấn cũng có chợ mà ,chẳng qua mọi người không muốn chuyển mà thôi , rồi đến khi chuyển chợ lại bị các thế lực phản động kích rồi gây rối tạo nên những chuyện không nên xảy ra

    Trả lờiXóa
  148. Theo mình nghĩ đơn giản là chợ Tạm khép lại. Thì sẽ có chợ khác to hơn mở ra. Người dân cũng như tiểu thương buôn bán sẽ dễ dàng hơn. Chẳng phải sao? Và cũng có chợ mới rồi,tạo sao người dân buôn bán lại không chuyển xuống để buôn bán mà cứ đòi buôn bán ở chợ cũ tạm đó.Chẳng qua lại bị một số phần tử gây rối rồi kích động bà con làm theo để tạo ra những hành động gây mất trật tự ,trái với pháp luật .Ngay cả các em học sinh cũng bị lôi kéo vào.Thật đáng buồn.

    Trả lờiXóa
  149. Cái này là do dân ta thôi. Bị xúi dục và một chút thiệt thòi nữa là a dua thế. Lúc trước chợ này lập ra chỉ là chợ tạm chứ đâu phải chợ chính thức đâu mà, làm như vậy chỉ dân ta thiệt thôi.trước khi phá bỏ chợ này, chính quyền đã xây dựng lên một khu thương mại huyện diễn châu. trước đây, ngoài những chợ thôn, thì chợ này cũng là nơi mua sắm chủ yếu của dân toàn huyện Diễn châu. giờ xây dựng trung tâm thương mại huyện với quy mô lớn hơn, nhưng vẫn cho các tiểu thương đấu thầu các gian hàng để tiếp tục bán hàng

    Trả lờiXóa
  150. Tôi thấy hiện nay trên một số trang blog hay forum có xuất hiện một số bài viết xuyên tạc,nói xấu chính quyền ,nhà nước.Và những bài viết này đều sai sự thật,được viết sai lệnh hết nhằm kích động lôi kéo nhân dân gây rối rồi dẫn đến làm mất trật tự và vi phạm pháp luật.Và bài viết trên đây cũng là một bài như vậy.Tôi thấy mọi người nên cản giác với những bài viết như thế này để tránh những hành vi đáng tiếc xảy ra

    Trả lờiXóa
  151. Hà Nội – quận Hoàn Kiếm – phường Tràng Tiền ĐV Nguyễn Minh Thanh phó phường khai man che dấu kỷ luật đảng, lừa dối cử tri… vẫn đang được Thành ủy bao chelúc 23:50 14 tháng 1, 2014

    Siết chặt kỷ cương trong ĐCSVN
    Năm 2013, các cấp ủy Đảng phát hiện 2.071 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 515 đảng viên; 1.278 tổ chức Đảng có khuyết điểm, thi hành kỷ luật 55 tổ chức Đảng

    http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/siet-chat-ky-cuong-trong-dang-20140113223744896.htm

    Năm 2014, cần tập trung kiểm tra, giám sát nội dung công tác tổ chức và cán bộ, để thiết thực phục vụ cho đại hội đảng các cấp… ông Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2013, diễn ra tại thành phố Đà Nẵng ngày 13/1.

    http://www.vietnamplus.vn/nam-2014-tap-trung-kiem-tra-cong-tac-to-chuc-va-can-bo/239588.vnp

    Trả lờiXóa
  152. Mục đích của các đối tượng chuyên viết những tin bài dạng như thế này là kích động người dân, khắc sâu hận thù trong nhân dân với chính quyền, xúi giục lôi kéo mọi người làm những việc vi phạm pháp luật theo ý đồ đã chuẩn bị sẵn của chúng. Chúng muốn cho nhân dân ta thấy nơi nào cũng tràn ngập tệ nạn, nơi nào cũng tăm tối trong khi sự thực thì không phải như vậy. Chúng vẽ ra những viễn cảnh tươi đẹp cho một chế độ khác, tuyên truyền lối sống phương Tây vào nước ta nhằm đồng hóa nhân dân ta. Mọi người hãy cẩn thận với những tên như thế này.

    Trả lờiXóa
  153. Chẳng bao giờ có chuyện chính quyền cướp chợ, đàn áp dân lành. Tôi tin rằng họ chẳng bao giờ họ làm như vậy. Tại sao họ phải làm như vậy chứ? Không hề có một lý do thuyết phục nào. Đây chỉ là những vu cáo của các người không hơn không kém. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên các người làm những việc như thế này. không hiểu bọn phản động cho các người được bao nhiêu tiền mà các người ăn tục nói điêu như vậy. Là người Việt Nam mà bán rẻ lợi ích dân tộc, quay lưng lại với nhân dân, vứt bỏ cả lương tâm đạo đức của mình thì thật là vô liêm sỉ.

    Trả lờiXóa
  154. đọc cả cais trang này tôi thây giọng điệu của hầu hêt tât cả các bìa viêt đều là nói xâu chính quyền rồi kich động nhân dân phản động biểu tình chống đối pháp luật nhà nước.phải chăng đây là một trang web của nhưng kẻ phản động chuyên đăng bài nói xâu chính quyền âm mưu phá hoại nhà nước ta. chúng ta nên cảnh giac với nhưng thông tin mà page này đưa ra đưng vội tin mà măc phải âm mưu phá hoại nhà nước của chúng

    Trả lờiXóa
  155. Những chuyện này chỉ là mấy chuyện giải tỏa giải phóng mặt bằng thế mà mấy bác chém nó lên thế cứ như là cao thủ chém gió mới nghĩ ra được mấy bài kiểu này đấy. Nhưng chém chuyện gì thì chém ai lại lấy mấy chuyện này ra mà chém như thế chứ vì nó gây ra những ảnh hưởng xấu cho xã hội lại còn là mấy chuyện vi phạm pháp luật nữa. Vậy nên lần sau có chém có bịa thì chọn chủ đề khác đi chứ làm mấy chuyện này vừa hại người vừa hại mình không hề có lợi ích gì thật sự là vô bổ.

    Trả lờiXóa
  156. LỄ TƯỞNG NIỆM CÁC LIỆT SỸ HY SINH VÌ TRƯỜNG SA, HOÀNG SAlúc 13:14 16 tháng 1, 2014

    Sáng Chúa nhật 19/01/2014 mời bà con dự LỄ TƯỞNG NIỆM CÁC LIỆT SỸ HY SINH VÌ TRƯỜNG SA, HOÀNG SA tại vường hoa công cộng trước tượng đài Lý Thái Tổ, bờ hồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

    Trả lờiXóa
  157. BIỂU HIỆN CỦA CƯỜNG HÀO LÀNG XÃ PHONG KIẾNlúc 13:18 16 tháng 1, 2014

    BIỂU HIỆN CỦA CƯỜNG HÀO LÀNG XÃ
    Chính sử nước nhà ghi lại tư liệu về “tệ nạn” này qua các triều đại. Hai đạo dụ ban bố vào năm Hồng Đức thứ hai (1471) và Hồng Đức thứ 16 (1485) thời Lê Thánh Tông nêu những hành vi của tầng lớp cường hào làng xã là:
    - Lạm dụng quyền hành để cướp đoạt ruộng đất, tài vật của người khác,
    - Cậy quyền cậy thế đánh người bị thương, cày phá mồ mả, xâm lấn người khác;
    - Những hành động đó lặp đi lặp lại từ ba lần trở lên.

    Tệ nạn phong kiến sao giống y chang cộng sản độc tài do giai cấp tiên phong lãnh đạo?

    Trả lờiXóa
  158. Lễ cầu siêu vong linh các liệt sỹ hay mít tinh kỷ niệm hả các bác?

    Trả lờiXóa
  159. 17-19/01/1974 – Bá quyền Cộng sản Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa. Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên!lúc 13:21 16 tháng 1, 2014

    17-19/01/1974 – Bá quyền Cộng sản Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa. Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên!
    Đề nghị UBND thành phố Hà Nội cùng các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn cho buổi lễ, không tổ chức lễ hội, hát hò, vui chơi thể thao trong khu vực quanh Hồ Gươm và không cản trở, gây khó dễ cho những người tham gia buổi tưởng niệm này.

    Trả lờiXóa
  160. Thông điệp đầu năm mớilúc 13:26 16 tháng 1, 2014

    Thông điệp đầu năm mới của Thủ tướng: “Người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép”.


    Trả lờiXóa
  161. Hà Nội – báo quốc doanh đưa tin rầm rộ về vụ phá trường xây chợlúc 14:45 16 tháng 1, 2014

    Hà Nội – báo quốc doanh đưa tin rầm rộ về vụ phá trường xây chợ
    http://www.baomoi.com/Home/ThoiSu/giaoduc.net.vn/Video-Hang-tram-nguoi-vay-kin-UBND-xa-phan-doi-pha-truong-xay-cho/12902452.epi

    Hà Nội – báo quốc doanh đưa tin dân kêu cứu
    http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/157846/ha-noi--doi-cho-vua-bi-chay--dan-keu-cuu.html

    Trả lờiXóa
  162. Thật phi lý. Không bao giờ có chuyện chính quyền hành động như vậy, việc chính quyền cướp chợ chắc chắn là những lời nói láo. Bài viết không hề nêu ra chứng cứ rõ ràng, chỉ là những lời nói mang quan điểm cá nhân với những hình ảnh không liên quan tới nhau. Một vài hình ảnh linh tinh có thể tự chụp ngoài đường hoặc có thể lấy trên mạng. tất cả không thể nói lên sự thật, đay chắc chắn là sự vu khống của tên viết bài với mục đích bôi xấu chính quyền.
    Không thể tin được những bài viết thế này.

    Trả lờiXóa
  163. Báo Thanh Niên xin cung cấp tới bạn đọc danh sách 75 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa hi sinhlúc 21:01 16 tháng 1, 2014

    Báo Thanh Niên xin cung cấp tới bạn đọc danh sách 75 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa hi sinh khi chiến đấu chống lại quân xâm lược Trung Quốc trong Hải chiến Hoàng Sa năm 1974.
    Danh sách này đang tiếp tục được hoàn thiện với sự đóng góp của bạn đọc.

    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140108/danh-sach-cac-quan-nhan-viet-nam-cong-hoa-hi-sinh-trong-hai-chien-hoang-sa-1974.aspx

    Trả lờiXóa
  164. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  165. điều này lẽ ra sẽ được dân chúng ủng hộ, đặc biệt là dân của xã mà chợ chuyển đến. tuy nhiên, do sự kích động của người ngoài, những con người xấu, tôi không biết nguồn gốc từ đâu, tôi chỉ biết là đến lúc những bà tiểu thương, và các bà đi chợ việc chuyển chợ là hợp lý thôi, khi mà ở thị trấn này đã xây dựng một trung tâm thương mại rồi. hỏi có quá lãng phí hay không khi mà trong cùng một thị trấn be bé lại vừa có cả trung tâm thương mại, vừa có cả chợ? thị trấn không phải là nơi sầm uất như phố phường, nhu cầu mua sắm của nhân dân cũng ít. so với việc chuyển đến một nơi khác làm ăn, kiếm được nhiều lợi nhuận hơn do số lượng lớn và việc ở lại,

    Trả lờiXóa
  166. nơi đây là nơi tôi sống tôi đã chứng kiến ở đây và thực sự là không có những vụ việc sai sự thật như thế này đc do bị bọn phản động xúi dục và một chút thiệt thòi nữa là a dua thế. Lúc trước chợ này lập ra chỉ là chợ tạm chứ đâu phải chợ chính thức đâu mà, làm như vậy chỉ dân ta thiệt thôi.trước khi phá bỏ chợ này, chính quyền đã xây dựng lên một khu thương mại huyện diễn châu. trước đây, ngoài những chợ thôn, thì chợ này cũng là nơi mua sắm chủ yếu của dân toàn huyện Diễn châu. giờ xây dựng trung tâm thương mại huyện với quy mô lớn hơn,

    Trả lờiXóa
  167. Thư gửi:
    Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng,
    Chủ Tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo,
    Bí Thư Thành ủy Phạm Quang Nghị
    http://dttl-nguoilotgach.blogspot.com/2014/01/thu-guithu-tuong-nguyen-tan-dungchu.html

    Trả lờiXóa
  168. đây chắc chắn là giọng điệu xuyên tạc của bọn ngoại bang, phản động hồng bôi nhọ đảng và chính quyền nhà nước ta nhằm gây hoang mang trong dư luận và làm mất niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng và có thể tự diến biến theo ý đồ của bọn chúng ..mọi người hãy thật sự bình tĩnh và nhìn nhận vấn đề một cách chính xác và cẩn trọng hơn nữa

    Trả lờiXóa
  169. Lúc trước chợ này lập ra chỉ là chợ tạm chứ đâu phải chợ chính thức đâu mà, làm như vậy chỉ dân ta thiệt thôi.trước khi phá bỏ chợ này, chính quyền đã xây dựng lên một khu thương mại huyện diễn châu. trước đây, ngoài những chợ thôn, thì chợ này cũng là nơi mua sắm chủ yếu của dân toàn huyện Diễn châu. giờ xây dựng trung tâm thương mại huyện với quy mô lớn hơn,..chính xác ùi đó, toàn bộ sự việc trên toạt đầu nghe có vẻ rất bức xúc nhưng đó chỉ là chiều bài vu khống của bọn ngoại bang, phản động hồng làm hoang mang trong dư luânj và hạ thấp uy tín của đảng ta mà thôi

    Trả lờiXóa
  170. bọn phản đông luôn tìm mọi cách khuyến khích tự diễn biến trong nước, như cổ vũ cho những phần tử chống đối gây mất ổn định an ninh chính trị xã hội, vi phạm pháp luật, bị Nhà nước xử lý theo pháp luật, những phần tử bất mãn, cơ hội về chính trị... đòi đa nguyên chính trị, đa đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước, quân đội và toàn xã hội, chống đối pháp luật và sự quản lý của Nhà nước, chia rẽ đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, các thế hệ; hướng thanh, thiếu niên chạy theo lối sống thực dụng chủ nghĩa, hưởng thụ, trụy lạc...thật là vô cùng nguy hiểm với những thủ đoạn như vậy, chúng đang ngày ngày ký vào đầu óc nhân dân ta những suy nghĩ sai lệch về đẩng cộng sản việt nam , thật đáng sợ

    Trả lờiXóa
  171. tất cả là có sự kích động của người ngoài, những con người xấu, tôi không biết nguồn gốc từ đâu, tôi chỉ biết là đến lúc những bà tiểu thương, và các bà đi chợ việc chuyển chợ là hợp lý thôi, khi mà ở thị trấn này đã xây dựng một trung tâm thương mại rồi. hỏi có quá lãng phí hay không khi mà trong cùng một thị trấn be bé lại vừa có cả trung tâm thương mại, vừa có cả chợ? thị trấn không phải là nơi sầm uất như phố phường,do đó chỉ vì lợi ích của một số người mà đánh mất đi cái lợi ích chung thì thật không đáng chút nào, lại được cái bọn rận chủ suốt ngày rình xem có gì để bêu rếu nói xấu đảng được hay không để xuyên tạc, thật nực cười

    Trả lờiXóa