Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

Tin buồn !

TIN BUỒN

Ông Lê Hồng Hà, nguyên Chánh văn phòng Bộ Nội vụ (Bộ Công an ngày nay), người được Tổng bí thư Lê Duẩn và Trưởng ban Tổ chức trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Đức Thọ trao nhiệm vụ trấn áp cái gọi là "nhóm xét lại chống Đảng".
Sau, hiểu ra thực chất của vụ án là sự trấn áp những người bất đồng với đường lối độc tài phản dân chủ, tuân lệnh ban lãnh đạo Trung Quốc, chủ trương dùng bạo lực thống nhất đất nước, ông đã cùng với ông Nguyễn Trung Thành, vụ trưởng trong Ban Tổ chức trung ương Đảng (là người được Lê Đức Thọ cử đặc trách vụ án này), đề nghị đảng phải xem xét lại vụ án bất công này. Kết quả là cả hai ông đều bị khai trừ khỏi đảng.
Cũng từ đó ông Lê Hồng Hà trở thành một người đấu tranh hết mình cho sự nghiệp dân chủ hoá đất nước.
Ông mất đi là một tổn thất rất lớn cho phong trào dân chủ Việt Nam.
Chúng tôi, những người sống sót của "nhóm xét lại chống Đảng" cùng thân nhân những người trong vụ án xin gửi lời chia buồn thống thiết tới gia đình ông Lê Hồng Hà và khấp báo cùng anh chị em dân chủ và bằng hữu.

Vũ Thư Hiên. 

5 nhận xét:

  1. VỀ VỤ ÁN YÊN BÁI:
    Em đã nhiều năm làm việc trong ngành CA rồi nên rất rõ về công tác bảo vệ Lãnh tụ (lãnh đạo). Dù có thêm rất nhiều biên chế Cảnh vệ để bảo vệ cho các đ/c Lãnh đạo cũng chỉ là vô nghĩa...
    Bởi vì CSBV chỉ bảo vệ không để kẻ gian từ bên ngoài tiếp cân các đ/c lãnh đạo để ám sát cán bộ của ta. Cảnh vệ không thể làm gì đối với nội bộ có ý giết hại nhau đặc biệt khi đối tượng gây án là cán bộ lãnh đạo khi họ muốn giết nhau rồi tự tử như vụ Yên Bái...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. anh công an này nói chuyện có vẻ không hợp lí lắm

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Làm soa chúng ta có thể tin được những gì đưa lên ở đây là hợp lí khi chỉ có bằng này câu chữ ngắn ngủi lừa bịp người đọc chúng ta. Tại sao không có một chứng cứ xác đáng nào mà chỉ là một vài cái tên , một sự kiện nhỏ nhoi mà không ai được biết đến ngoài tác giả, với những thông tin như vậy đừng vội tin mà quy kết mà hãy có sự tìm hiểu và sàng lọc cho đúng đã

    Trả lờiXóa
  4. Lê Hồng Hà không phải được Tổng Bí Thư Lê Duẩn và Trường Ban Tổ Chức Trung Ương Lê Đức Thọ giao phó nhiệm vụ gì hết,, bài viết trên hoàn toàn sai sự thật, sự thật Lê Hồng Hà là một con rận chủ có nhiều hoạt động chống Đảng chống Nhà Nước và đối tượng này cần phải bị xử lý nghiêm.

    Trả lờiXóa