Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012

Giặc ngoại xâm ngoài ngõ, giặc nội xâm trong nhà.

 Ngoài hải đảo, biển khơi thì giặc giã đang xâm lấn, trong nước thì các tập đoàn chuột thi nhau đục khoét qua cung cách tiêu tiền thuế của dân một cách vô tội vạ, xây đâu hỏng đấy, còn bưng bít tội lỗi do mình gây ra : 
 Xây bốt gác để canh giữ, không cho báo chí phanh phui, cấm chụp ảnh quay phim sự cố nứt đập, rò rỉ nước thân đập...
 Đó chính là những hành vi dấu diếm sự gian dối, dấu diếm tội lỗi của chủ đầu tư Thủy điện Sông Tranh II, họ dùng tiền thuế của dân để xây dựng công trình thủy điện, kinh doanh bằng vốn của dân nhưng lại gian dối, quản lý yếu kém gây hậu quả nghiêm trọng, nay lại tiếp tục dấu diếm, bưng bít tội lỗi.

 ĐÓ CHÍNH LÀ GIẶC NỘI XÂM !



2 nhận xét:

  1. Nghe Bùi Hằng kể chuyện,

    Công an VIỆT nghe đài,
    Tiếng Trung mà không Việt,
    Các bạn ơi có biết,
    tôi đau biết nhường nào,
    hụt hẫng làm sao ý,
    trống trải ở trong đầu,
    Hoang mang hỏi TRỞI ĐẤT::
    Việt nam còn haymất ????

    Mời các bạn đọc blog của Bùi Hằng: http://danoanbuihang.blogspot.com.au/2012/07/bat-coc-nguoi-trong-thoi-xhcn.html#more

    Trả lờiXóa
  2. Người Vĩnh Longlúc 19:35 3 tháng 7, 2012

    Nay chính quyền cộng sản còn muốn quân đội và nhân dân trở thành kẻ thù, vì chính quyền đã đem bộ đội, công an đàn áp giáo dân dã man ở Nghệ An. Nhờ tinh thần tương trợ của bà con giáo dân các xã lân cận, PCT Tỉnh cũng đã thoả hiệp với giáo dân.
    Cần phải có bài cảnh tỉnh về việc đảng muốn quân đội trở thành kẻ thù của nhân dân để bảo vệ đảng.

    Trả lờiXóa