Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

Thằng anh tát thằng em vỗ mặt !


“Nhật báo Tam Sa” và kênh truyền hình “Vệ thị Nam Hải”: cú tát vỗ mặt trên trận chiến truyền thông

Tam_Sa_phi_phapViệt Nam ngày càng tuột dài và thua đau trong tranh chấp chủ quyền biển Đông, Hoàng Sa- Trường sa với Trung Quốc.
Tân hoa xã ngày 18/3 đưa tin: Sau khi tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa, Trung Quốc đang tiếp tục xúc tiến ra mắt “nhật báo Tam Sa” và kênh truyền hình “Vệ thị Nam Hải”.
Trước đó, Trung Quốc đã phủ sóng di động 3G, triển khai dịch vụ viễn thông liên lạc cho lính đồn trú và ngư dân Trung Quốc trong khu vực quần đảo Hoàng Sa- Trường Sa.
Trong khi Việt Nam luôn mềm mỏng đến hèn yếu, thậm chí khiếp nhược, trấn áp dân chúng biểu tình phản đối Trung Quốc, cấm cản báo chí đụng đến vấn đề nhạy cảm này, tệ hại và hèn kém đến mức khi nhắc lại cuộc chiến biên giới 1979 cũng phải né tránh cái tên “quân Trung Quốc xâm lược”, thì đây là một cú tát vỗ mặt trên trận chiến truyền thông.
Cũng không chỉ trên trận chiến truyền thông, dường như trên mọi mặt trận, Việt Nam luôn hạ giọng nhường thế trận cho phía Trung Quốc.
Cái lưỡi bò truyền thông Trung Quốc đang liếm ngoạm phủ trùm biển Đông, trong khi các tòa báo Việt thì lại hay bị bịt miệng (hoặc tự bịt miệng mình).
Tam_Sa_phi_phap
Trụ sở thành phố Tam Sa tại đảo Phú Lâm, Hoàng Sa được Trung Quốc thành lập tháng 7/2012
 Theo Blog Trương Duy Nhất

196 nhận xét:

  1. Cuộc gặp ở Thành Đô 1991 đã là cái mốc VN rơi vào thời kỳ Bắc thuộc lần 2 rồi các bác khỏi phải bức xúc gì nữa. Có điều là sự đo hộ bây giờ nó tinh vi hơn ngày trước nhiều vì Thế giới ngày nay văn minh hơn xưa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin hỏi các Dư lợn viên : các anh làm nghề này vợ con các anh có biết không? Các anh là những người chuyên nịnh bợ vợ con ở nhà có biết không? Ai mà trọng cái thứ cha mẹ xấu xa nịnh bợ bao giờ các anh có biết điều này không? Các anh có muốn vợ con dâu rể trong nhà nó là những người tham ăn hốt uống và chuyên bợ đít người khác để kiếm sống không?
      Các Dư lợn viên khi đem tiền về cho vợ con, vợ con có hỏi tiền từ đâu mà ra không?

      Xóa
    2. toàn là bịa đặt, thế giới đang trên xu hướng toàn cầu hóa, việc hợp tác về kinh tế có thể được thiết lập nhưng việc chủ quyền thì Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ĐCS Việt Nam luôn quyết tâm giữ vững chủ quyển của Tổ quốc

      Xóa
    3. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
    4. http://contimnong.blogspot.com/2013/03/cong-san-viet-nam-hen-nhat_7381.html
      Đọc đi cho sáng mắt ra, mấy thằng phản động óc lợn

      Xóa
    5. lũ chó phản động đê hèn, bọn bây không còn điều gì tốt đẹp hơn để làm ngoài việc đối đầu với đồng bào à?!!

      Xóa
  2. bọn mày không chịu theo dõi các kênh thông tin đại chúng à? Việt Nam không chấp nhận mọi hành động xâm phạm của trung quốc và sẽ chiến đấu tới cùng để bảo vệ non sông bờ cõi! còn chúng mày 1 lũ bán nước, chạy theo phản động liệu mà tự lo cho mình đi phản động sắp chết hết rồi đấy! hết chỗ bám đít đến nơi rồi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
    2. Nick lả nước yêu, giọng chửi rủa to lắm mà sao hèn với Tàu vậy. Nói và làm sao khác nhau một trời một vực vậy?

      Xóa
    3. căm thù bọn bán nước hại dânlúc 01:56 20 tháng 3, 2013

      Không nẽ đảng csvn chỉ đào tạo được những dư luận viên như bạn thôi sao?hả nuoc yeu,một chữ Yêu Nước mà còn viết lộn thì tranh luận với ai,thôi qua bọn tàu khựa xin ít phân về mà ngửi,,....

      Xóa
    4. Người ta viết lộn còn hơn cái loại nặc danh vs chọc chó, đến cái tên cũng đủ nói lên tư cách không ra gì rồi

      Xóa
    5. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
    6. "chọc chó" à đi theo giặc phá hoại đất nước mình nữa, hãy quay đầu lại là bờ tích chút công đức cho con cháu đi

      Xóa
  3. Việt Nam đầu hàng khi nào vậy? vẫn còn rất nhiều người dân yêu nước thì làm gì có chuyện bọn tàu xâm phạm được. Chỉ có lũ chấy rận chúng mày đầu hàng phản quốc thôi, đừng nghĩ ai cũng giống mình nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
    2. http://xoathantuong.tripod.com/hcm_thuccrd.htm
      http://chauxuannguyen.org/2013/01/15/hai-buc-thu-ho-chi-minh-goi-stalin-xin-chi-thi-de-giet-dan-viet-nam-trong-chien-dich-cai-cach-ruong-dat-va-xin-vu-khi-nga-de-giet-dan-viet/
      http://chauxuannguyen.wordpress.com/2012/07/08/nhung-su-that-khong-the-choi-bo-phan-9-ho-chi-minh-va-am-muu-han-hoa-toan-dien-viet-nam/

      Xóa
  4. Các DLV được Đảng và Nhà nước nuôi dạy bao nhiêu năm mà nói năng bậy bạ quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thế nào là bậy vậy? tưởng chí bọn ăn cơm phản động mới nói láo thôi chứ? nhưng mà riêng thằng nặc danh này thì đề nghị phản động loại bỏ ngay vì rất ngu đần, muốn thành lập lực lượng đối lập mà chọn những thằng thế này làm cộng tác viên thì hỏng hết

      Xóa
    2. Việt Nam không chấp nhận mọi hành động xâm phạm của trung quốc và sẽ chiến đấu tới cùng để bảo vệ non sông bờ cõi. Khi chúng ta đã không thể mềm dẻo được nữa thì sẽ chuyển sang các biện pháp cứng rắn hơn, chứ không bao giờ từ bỏ chủ quyền Hoàng Sa

      Xóa
    3. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
    4. Đúng là chó dại đi đâu cũng cắn nhằng mà, Việt Nam chưa bao giờ từ bỏ chủ quyền Hoàng Sa cả, người dân cả nước không ngừng đấu tranh để đòi lại chủ quyền, nhưng có lẽ chúng ta nên có những động thái cứng rắn hơn nữa , không để TQ làm bừa như vậy

      Xóa
    5. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
    6. Hiểu hiểu cái thằng bố mày ấy, con chó, cái loại chúng mày thì từ mày đến đời con cháu mày cũng chỉ đi bợ đít cho phản động để ăn mấy bãi shit của chúng nó mà thôi, đéo khá lên được đâu

      Xóa
  5. Bọn này không khác gì bọn tàu khựa cả!toàn 1 lũ nói láo tới trắng trợn, chúng mày đáng phải xuống địa ngục cho đỡ tốn cơm tốn gạo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
    2. mọi người hãy đọc kĩ những luận điệu của chọc chó để có thể phân biệt được đâu là những kẻ phản động bán nước,phản bội tổ quốc để cảnh giác nhé.

      Xóa
    3. tóm cổ bọn phản động bán nước, quét chúng ra khỏi đất nước Việt Nam!...

      Xóa
  6. Thật đau lòng biết bao khi lãnh thổ của chúng ta bị Trung Quốc cướp trắng. Hành động trắng trợn của chúng rồi sẽ phải trả giá, dù sớm hay muộn. Nhân dân Việt Nam quyết không từ bỏ chủ quyền của 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  7. Hành động của phía Trung Quốc thật điên cuồng và trắng trợn, Chúng cướp lãnh thổ của chúng ta mà cứ như là đất của chúng vậy. Thật không thể chấp nhận được. Chúng ta phải đâu tranh đến cùng để đòi lại chủ quyên Hoàng Sa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  8. Hiến pháp Việt Nam không cần viết quá dài như hiện nay.
    Căn cứ vào tình hình có tính đặc thù của nước Việt Nam, Hiến Pháp của Đảng chỉ cần đề ra 3 điều sau đây:
    1. Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền lãnh đạo vĩnh viễn, toàn diện tất cả mọi mặt của đời sống xã hội và có quyền sở hữu toàn bộ các loại của cải, tài nguyên trên lãnh thổ Việt Nam.
    2. Tất cả mọi người dân Việt Nam phải triệt để tuân theo mọi luật lệ do Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra.
    3. Bất cứ người dân nào không chấp nhận điều 1 và điều 2 trên đây thì sẽ bị Đảng Cộng sản Việt Nam trừng trị nghiêm khắc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiến pháp là một hệ thống quy đinh những nguyên tắc chính trị căn bản và thiết lập kiến trúc, thủ tục, quyền hạn và trách nhiệm của một chính quyền. Nhiều hiến pháp cũng bảo đảm các quyền nhất định của nhân dân. Ngoài ra Hiến pháp được hiểu như hiến pháp chính quyền còn có một số hình thức khác mang nghĩa rộng hơn như là hiến chương, luật lệ, nguyên tắc giữa các tổ chức chính trị.
      Các thực thể phi chính trị, dù hợp thể hay không, cũng có hiến pháp. Các thực thể này gồm các đoàn thể và các hội tình nguyện.

      Xóa
    2. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  9. Việt Nam ngày càng tuột dài và thua đau trong tranh chấp chủ quyền biển Đông, Hoàng Sa- Trường sa với Trung Quốc.Chúng ta cần lấy lại tinh thần để tiếp tục cuộc đâu tranh đòi lại chủ quyên. Dùng biện pháp mềm dẻo không được thì phải chuyển sang các động thái cứng rắn hơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  10. Nghe tin từ thông tấn xã con vịt này làm gì. những gì bọn chúng nói đều là bịa đặt, vì người dân Việt Nam không bao giờ đầu hàng trước Tàu khựa, cái bọn bán nước theo phản động này tư cách gì mà nói về dân Việt thế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  11. Công nhận, nghe làm gì bọn tin vịt lá cải này, toàn xuyên tạc sự thật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  12. tiếp tục bản tin con vịt của dân oan 2012

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  13. Bọn phản động hèn hạ. Đủ các luận điệu. Các người xem đi,còn ai tin các người không? Còn mấy comment là đồng tình với các người?Hay toàn những comment phản đối, thậm chí là chửi rủa các người. Các người đừng già mồm nữa,hãy yêu đất nước Việt Nam một cách thực sự đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  14. Người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, ko muốn xích mích với nước nào cả. Hành động của TQ quả thật đáng lên án. Thế nhưng chúng ta chưa thể hành động được vì đơn giản chúng ta cần thời cơ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  15. Việt Nam kịch liệt lên án những hành động của phía Trung Quốc, đề nghị phía Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  16. Trung Quốc là một nước lớn nhưng hành động tiểu nhân, nói một đằng làm một nẻo. Việt Nam kiên quyết phản đối Trung Quốc thành lập cái gọi là Tam Sa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  17. Toàn những thông tin sai lệch, bịa đặt!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
    2. http://danlambaovn.blogspot.com/2013/03/thu-gui-cac-chu-cac-anh-cong-mang.html#.UUhrKhdnryU
      http://hochiminh69.wordpress.com/2011/12/16/h%E1%BB%93-chi-minh-ong-la-ai-bai-3-b/
      http://www.thegioinguoiviet.net/PageHtm/TaiLieu/HuyenThoaiHCM/HCMcoRatNhieuVo.htm

      Xóa
  18. Hoàng Sa và Trường Sa là của VIệt Nam và đã được cả cộng động quốc tế thừa nhận. Tuy nhiên Trung Quốc vẫn cố tình có những hành động không đáng mặt nước lớn. Thật xấu hổ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  19. Chúng ta vẫn nắm quyền kiểm soát 21 đảo của quần đảo Trường Sa. Các chiến sĩ của ta vẫn kiên quyết giữ vững biển đảo quê hương thì sao dám nói chúng ta khiếp nhược trước quân thù. Con hổ đi săn cũng phải thu mình lại chời thời, Việt Nam cũng thế, thế giặc đang mạnh ta tạm thời thu mình lại, khi thời cơ đến ta nhất định sẽ giành lại những gì bị cướp mất.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
    2. http://danlambaovn.blogspot.com/2013/03/thu-gui-cac-chu-cac-anh-cong-mang.html#.UUhrKhdnryU
      http://hochiminh69.wordpress.com/2011/12/16/h%E1%BB%93-chi-minh-ong-la-ai-bai-3-b/
      http://www.thegioinguoiviet.net/PageHtm/TaiLieu/HuyenThoaiHCM/HCMcoRatNhieuVo.htm

      Xóa
  20. Ải Nam Quan bây giờ ở đâu, Trường Hoàng Sa bây giờ ở đâu??? đảng ơi là đảng...chó ơi là chó, đảng chó ơi là đảng chó he he he....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có thằng cha con mẹ, họ hàng hang hốc, tổ tông ông bà nhà mày là chó ấy, bố con chó còn thích to mồm sủa, mỗi ngày được mấy bãi cứt của bọn phản động mà sủa hăng thế

      Xóa
  21. Không phải nước ta sợ Trung Quốc mà chúng ta muốn giải quyết bằng đàm phán vì hơn ai hết Việt Nam hiểu rõ nỗi đau của chiến tranh. Nhưng Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền đến cùng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chính quyền đang trở dại, đồng bào nên cẩn thận

      Xóa
    2. Ai là đồng bào nhà mày hả, thằng chó phản động, cái loại mày thì chỉ là đồng bào vs lợn thôi, ra chuồng lợn mà nhận họ nhận hàng đi

      Xóa
  22. Dù là anh em nhưng lợi ích của quốc gia dân tộc là trên hết. Là anh nhưng có những hành động không đáng mặt ông anh chút nào. Trung Quốc nên tự xấu hổ khi cứ ra rả đi tuyên truyền rằng mình chỉ là nạn nhân. Thật lố bịch, vô liêm sỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chính quyền đang trở dại, đồng bào nên cẩn thận

      Xóa
  23. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  24. Trong lịch sử Việt Nam, nước chúng ta không bao giờ cam tâm chịu mất nước, chịu làm nô lệ, đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Hiện nay cũng vậy, tôn chỉ đó không bao giờ thay đổi có chăng là cách chúng ta thực hiện nó mà thôi, chúng ta mềm mỏng hơn nhưng cũng không kém phần quyết liệt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ải Nam Quan bây giờ ở đâu, Trường Hoàng Sa bây giờ ở đâu??? đảng ơi là đảng...chó ơi là chó, đảng chó ơi là đảng chó he he he....

      Xóa
  25. Lợi dụng vấn đề chủ quyền biển đảo để chửi đảng, chửi chế độ. Ông Chọc Chó chỉ giỏi chửi có ngon vào bộ đội đi bảo vệ biên cương bờ cõi xem nước ta đang làm như thế nào nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

      Xóa
    2. http://danlambaovn.blogspot.com/2013/03/thu-gui-cac-chu-cac-anh-cong-mang.html#.UUhrKhdnryU
      http://hochiminh69.wordpress.com/2011/12/16/h%E1%BB%93-chi-minh-ong-la-ai-bai-3-b/
      http://www.thegioinguoiviet.net/PageHtm/TaiLieu/HuyenThoaiHCM/HCMcoRatNhieuVo.htm

      Xóa
  26. Việt Nam chưa bao giờ đầu hàng thế lực xâm lược nào.Từ xưa đã vậy và đến hôm nay cũng vậy. Nhưng không vì vậy mà bị bè lũ phản động lôi kéo,kích động đâu. Phải thật cảnh giác với những động thái của TQ,đồng thời đề phòng với lũ phản động như bọn danoan2012 này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ải Nam Quan bây giờ ở đâu, Trường Hoàng Sa bây giờ ở đâu??? đảng ơi là đảng...chó ơi là chó, đảng chó ơi là đảng chó he he he....

      Xóa
  27. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

    Trả lờiXóa
  28. Cứ bình tĩnh. Việt Nam bảo vệ bờ cõi biên cương bằng biện pháp ngoại giao. Chiến tranh không tốt một chút nào cả, nước ta trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh để bảo vệ tổ quốc rồi cho nên tránh được chiến tranh là tốt nhất, Việt Nam kiên quyết bảo vệ biên cương bờ cõi của mình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  29. Thằng "chọc chó" điên rồi à?

    Trả lờiXóa
  30. Anh em 1 nhà có khi còn xích mích oánh nhau nữa là. TQ vs Việt Nam cũng thế, có chút mâu thuẫn thôi nhưng vẫn hữu hảo, láng giềng tốt của nhau thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ trước đến nay chúng ta chưa bào giờ từ bỏ chủ quyền Hoàng Sa, chúng ta vẫn luôn đấu tranh bằng các phương tiện mềm dẻo, ngoại giao, phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng có lẽ như vậy vẫn không ngăn cản được lòng tham vô đáy của nhà cầm quyền TQ

      Xóa
    2. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  31. Khi Trung Quôc đang thực hiện những hành động vi phạm chủ quyền đất nước chúng ta?từng ấy thui cũng đủ để đảng và nhà nước ta phải đau đầu giải quyết rùi?chả nhẽ dân không hiểu?lại còn bày ra nhưng biểu tình gây nhiễu loạn an ninh lại còn gây căng thẳng leo thang?ngoài đã đau dầu nay lại còn trong nước?Liệu với thực lực của ta bây giờ so với Trung Quốc thì giờ ai mạnh hơn?Người thiệt hại sẽ là ai?cũng ko phải vì thế mà chúng ta e ngại?Chủng ta vẫn luôn đấu tranh trên trường quốc tế để dành lại đấy thui?còn những kẻ ăn không ngồi rồi không giúp gì cho đảng nhà nước lại còn phá bĩnh thì toàn những kẻ mồm to chả làm đếch gì được cho đời mà cũng đòi lên tiếng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  32. Bọn Trung Quốc đang cố gắng liếm cái lưỡi bò qua Việt Nam, chúng quá bành chướng và điên dại. Việt Nam đang phải tìm ra những giải pháp cho vấn đề này thì bọn phản động trong nước lại cố gắng làm lay động tư tưởng người dân bằng những lời lẽ không thể chấp nhận. Chưa bao giờ nhân dân và nhà nước Việt Nam hèn yếu trước kẻ thù, rõ chưa bọn phản động?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  33. Việt Nam sẽ giữ vững được chủ quyền lãnh thổ và cũng không bao giờ đầu hàng kẻ địch có ý định xâm phạm độc lập chủ quyền. Phòng giặc ngoài là một chuyện, phòng phản động trong nước cũng quan trọng không kém, nếu chỉ biết post mấy cái bài có tiêu đề gây hoang mang lòng dân, mà không làm gì giúp ích cho nước nhà thì thôi đi mấy ông phản động ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  34. cái blog này có 2 đứa ngu kinh điển
    văn dốt, võ nát không biết làm gì chỉ có thể chửi cùn thế thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  35. Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam , một định lý không bao giờ thay đổi , CHúng ta có đủ bằng chứng và sự thật về chủ quyền đối với 2 quần đảo này . Mọi người chúng ta hãy cùng chung tay ủng hộ đất nước , bằng những việc nhỏ nhất như là tẩy chay hàng Trung Quốc , và quan trọng hơn hết là trong đất nước không có những kẻ phản động , nhăm nhe , có như thế Nhà Nước ta mới đứng vững được .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  36. chúng ta không hề hèn nhát trước 1 nước lớn, chúng ta đã rất nhiều lần lên tiếng khẳng định chủ quyền. còn 1 vấn đề đó là phải tuân theo các quy tắc ứng xử chung, không chỉ VN mà còn các nước trong khu vực cũng có tranh chấp biển đảo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  37. trường sa và hoàng sa là của VN đó là sự thật không thể chối cãi, nhưng với TQ chúng ta không hề sợ hãi mà luôn kiên quyết khẳng định chủ quyền đối với 2 quần đảo này. đất nước ta đã trải qua chiến tranh và hiểu rõ chiến tranh là con đường không hề có lợi, vậy ngoại giao là cách khôn ngoan nhất

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  38. Việt Nam luôn cứng rắn và sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước sự xâm phạm một cách trắng trợn như vậy. Nhưng lại xuất hiện cái bọn "chém" vớ vẩn rằng nhà nước Việt Nam hèn yếu, không có lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào chân lý thì thôi lại còn cố tình dùng lời lẽ xuyên tạc nói xấu Đảng và nhà nước ta. Chết vẫn không chừa bọn phản động.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  39. muốn bảo vệ đất nước thì đừng làm mấy cái trò bịp bợm,phá hoại như thế này nhé ND,CC

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  40. Thông tin rõ ràng vậy mà mấy chú dư luận viên vẫn gân cổ, hay thật. Lúc này ra quân rầm rộ hỉ

    Trả lờiXóa
  41. Rác nhìu quá, dẹp bớt đi, bác Xuân!

    Trả lờiXóa
  42. trong tất cả các trận đánh hay tranh giành cái gì,bảo vệ cái gì thì Việt Nam luôn luôn dùng cái đầu để đối phó lại quân địch chứ không cần phải như một số nước luôn dùng bạo lực để tranh chấp những thứ vốn không thuộc về mình như trung quốc,bọn chúng ngày càng bành trướng và làm việc rất trắng trợn,chúng ta phải thật sự cứng rắn trong việc bảo vệ hai quần Đảo Hoàng sa và Trường sa,sẽ không bao giờ có chuyện chịu thua và nhường cho bọn tàu đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  43. chẳng việc gì phải sợ cái bọn chó trung quốc cả,chẳng qua là mấy thằng chó làm việc cho bọn trung quốc nó toàn đi rêu rao những tin rác nhằm kích động đến chúng ta thôi chứ làm gì có mấy cái chuyện này,thằng nào dám động đến Việt Nam đều sẽ bị chết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  44. nhìn việc làm của bọn trung quốc thấy thật chướng mắt không thể chấp nhận được càng ngày bọn chúng càng trắng trợn và xấu xa,chúng ta càng nhún nhường thì bọn chúng càng lấn tới,vì thế chúng ta phải thật sự cứng rắn trước mọi hành động của bọn chúng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  45. Việt Nam không chấp nhận bất kì hành động nào của Trung Quốc đối với chủ quyền của nước ta trên 2 quần đảo Hoàng Sa Và Trường Sa . Chúng ta không nhân nhượng , mọi người dân Việt Nam hãy cùng đồng lòng giữ vững , bảo vệ chủ quyền Đất nước . Trước hết cần xóa bỏ những kẻ làm tay trong cho Trung Quốc như ở trang blog này , luôn luôn kích động đòi chống TQ nhưng thật ra là lợi dụng để làm mất an ninh trật tự , những kẻ cơ hội chính trị. Vì chúng mày mà Đảng ta chưa yên tâm để hết sức chống Trung Quốc đấy . nghe chưa .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  46. nên nhớ rằng Việt Nam không phải là một nước yếu đuối như bọn mày nghĩ đâu nhá mấy thằng phản động,tuy lực lượng không đông như nhiều nước âm mưu xấu xa khác nhưng với tinh thần đoàn kết và lòng quyết tâm xây dựng và bảo vệ thì Việt Nam lại là một nước vững mạnh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  47. bạn "Su tu" ơi nói với bọn ngu này làm gì chúng nó chỉ dám sủa nhắng ở đây thôi , thử ra oai lực lượng xem chúng nó có đủ tuổi không hay lại sun vòi vào như lũ chó hô hô

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  48. trang này phải có ng đi nhặt rác,toàn đám dư lợn ko,tự sướng wa trùi,pó chíu đem liệng mấy thằng này đi,thúi wa ko chịu nổi,yêu cầu btv hốt rác đi,rác nhìu wa ko dọn bốc mùi hết

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi đấy . Hốt mấy cái đống rác Nặc danh đi . con người sinh ra có tên có tuổi , ăn nói chính trực đàng hoàng , tại sao lại có thể loại Nặc danh rồi ăn nói lung tung thế này chứ nhỉ ...

      Xóa
    2. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  49. 2 Quần Đảo luôn thuộc chủ quyền của Việt Nam . Mọi người hãy chung tay cùng nhau chống lại TQ nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  50. Đảng và Nhà nước đang đấu tranh từng giây, tranh thủ sự ủng hộ của dư luận quốc tế để chống lại các hành động của Trung Quốc, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, nhân dân hãy tin tưởng vào Đảng vào chính quyền

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  51. Việt Nam không hề nhượng nhìn Trung Quốc về vẫn đề chủ quyền, Đảng và nhân dân Việt Nam đã và đang đấu tranh quyết liệt, quyết giữ vững chủ quyền quốc gia

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  52. Nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam không hề yếu đuối, hãy nhìn xem, Việt Nam là nước duy nhất đánh bại đế quốc Mỹ, chừng đó cũng đủ để thấy sức mạnh của Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  53. Xin lỗi chứ từ trước đến nay Đảng và Nhân Dân Việt Nam chưa hề khuất phục trước bất kì đế quốc, bọn xâm lược nào . Hãy vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  54. Trung Quốc gần đây có rất nhiều hành động vi phạm luật pháp quốc tế, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dưới sự ủng hộ của dư luận thế giới sẽ luôn đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  55. Trung Quốc luôn là thế bọn chúng rất tham lam nên chúng sẽ không bao giờ từ bỏ ý định muốn xâm chiếm lãnh thổ của đất nước ta dân tộc ta. Chúng ta cũng cần phải thận trọng trước những âm mưu của bọn chúng để không có những hậu quả đáng tiếc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  56. Đất nước Việt Nam chúng ta có thể nhỏ bé và tiềm lực quân sự vẫn chưa thể bằng Trung Quốc nhưng chúng ta sẽ quyết hi sinh tất cả để bảo vệ chủ quyền bảo vệ lãnh thổ của dân tộc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  57. Chúng ta sẽ làm được nếu chúng ta biết đoàn kết lại và tận dụng mọi nguồn lực để bảo vệ lãnh thổ bảo vệ chủ quyền Việt Nam. Và dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam thì nhất định chúng ta sẽ làm được như thế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  58. trong khi Đảng, Nhà nước và nhân dân đang đấu tranh bảo vệ chủ quyền thì kẻ có bài viết này lại đi xuyên tạc, nói sai sự thật về Đảng, về Nhà nước để làm nhục chí của nhân dân. kẻ có bài viết này chắc chắn là kẻ phản động

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  59. Đất nước Việt Nam chúng ta luôn luôn tự hào bởi vì nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước và nếu chúng ta biết tận dụng và tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc thì chúng ta sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước bất kì thế lực nào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  60. Chúng ta sẽ cùng nhau mạnh mẽ đứng lên chống lại Trung Quốc , chứ không nên adua lợi dụng cơ hội mà gây rối an ninh trật tự ,làm mất đại đoàn kết dân tộc .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  61. Việt Nam không bao giờ hen nhát, khuất phục trước kẻ thù, dân tộc Việt Nam ưa chuộng hòa bình không muốn dùng máu để giải quyết nên luôn muốn đấu tranh hòa bình, đó không phải là nhân nhượng như những kẻ phản động chúng mày nói

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
    2. Việt Nam không bao giờ hèn nhát trước bất cứ quân thù nào, nhưng đảng cộng sản VN thì ngược lại, "hèn với giặc-ác với dân", đó chính là điểm cần nhấn mạnh

      Xóa
  62. Chúng ta cần phải có những biện pháp cụ thể và lâu dài trước những âm mưu của Trung Quốc. Hơn nữa hiện nay bọn phản động chúng luôn lợi dụng những vấn đề này để làm cái cớ để chống phá, phá hoại nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
    2. Hãy chú trọng hơn suy ngĩ trước khi có những cuồng ngôn như vậy. Đảng cộng sản việt nam là một đảng của dân lãnh đạo nhân dân việt nam đi hết từ thắng lợi này tớ thắng lợi khác, còn trung quốc đang vi phạm chủ quyền việt nam sẽ có những cách giải quyết khôn ngoan hơn chứ không phải chiến tranh là giải quyết vấn đề

      Xóa
  63. Đúng là như thế bọn phản động sẽ luôn luôn chờ đợi và lợi dụng những lúc thế này để ra sức chống phá, phá hoại nhà nước ta một cách quyết liệt. Chúng ta cũng nên thận trọng trước những âm mưu của bọn chúng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đảng cướp này chỉ giỏi cướp của dân nghèo thôi, trung quốc lấn ải lấn biển đảo thì câm mồm quỳ lết, có bào chữa cách nào đi thì dân đen cả nước đều biết cái hèn của đảng rồi, hiểu chưa các "chó dại viên" kia

      Xóa
  64. đảng cộng sản VN, kẻ thù của giai cấp công nhân, nỗi ám ảnh của giai cấp nông dân, nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt Nam từ thôn quê ra đến thành thị, từ trường sơn chúng tràn xuống đồng bằng tàn phá quê hương ngày một tan nát...một mặt chúng vừa cướp phá vừa cắt đất dâng biển cho quan-thầy-tàu-chệt-bựa-khựa, một mặt chúng tìm đủ mọi cách bịt miệng những tấm lòng yêu nước bất bình trước những hành động xâm lăng của lũ bựa-khựa-tàu-phù bằng mọi thủ đoạn bỉ-ổi-dơ-bẩn nhất mà xã hội loài người khó có thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bằng chứng ở đâu mà ông nói như vậy, nói có sách, mách có chứng nói toàn những điều sằng bậy, phải căn cứ vào tình hình thực tiễn mà nói chứ, ngay cả một đứa trẻ con cũng biết những điều trên toàn là bịa đặt có mục đích nói xấu nhà nước việt nam

      Xóa
  65. Vn không bao giờ khuất phục. Từ ngàn xưa để lại rồi khỏi phải bàn. Đất nước yêu hòa bình không muốn chiến tranh nổ ra nên tạo mọi biện pháp phải cắn răng nhường nhin, tranh thủ ủng hộ của tiếng nói quốc tế. Giống khi xưa nước ta yếu thế, đứng trước gọng kìm của hạm đội 7 của mỹ ở vịnh bắc bộ đành nhượng đường biển cho tq, mặc dù rất đau nhưng phải chịu, yếu thì biết làm sao nữa, bọn mày biết đất đâu mà sủa. Cho tụi bây lên nắm quyền mà chơi cứng với tụi nó chiến tranh cả ngày cuối cùng cũng lệ thuộc thằng mĩ, trở thành bàn đạp của nó ở đông dương thôi.

    Trả lờiXóa
  66. Vấn đề biển đông là vấn đề hết sức nhạy cảm và phức tạp, mấy ông thì biết gì mà nói nhà nước như thế này thế kia, tất cả chủ trương chính sách trong việc biển đông là hợp lí nhất rồi

    Trả lờiXóa
  67. Đừng có ăn nói linh tinh, không phải việt nam sợ trung quốc hay cái gì cả, đây là thời hòa bình chứ không phải là chiến tranh, cần những biện pháp khôn khéo.

    Trả lờiXóa
  68. Vấn đề biển đông rất phức tạp hoàn toàn không đơn giản như các bạn nghĩ, đâu phải cứ dùng vũ lực và biện pháp mạnh là tốt đâu, việt nam không hề nhu nhược các chủ trương của Đảng và nhà nước trong vấn đề biển đông là hoàn toàn hợp lí trong thời điểm hiện nay

    Trả lờiXóa
  69. Bọn mày biết cái gì về vấn đề biển đông mà lại đi viết bài vớ vẩn này thế, không tham gia giúp đỡ đất nước đi lại còn đi kích động nói xấu Đảng nhà nước nữa. xem lại bản thân mình đi nhé

    Trả lờiXóa
  70. Đã làm được gì có ích cho đất nước chưa mà lại đi nói xấu Đảng và nhà nước vậy, vấn đề biển đông này không đơn giản như thế đâu, mà thích cứng răn luôn là được, phải tin tưởng vào đường lối chính sách của đảng nhà nước chứ

    Trả lờiXóa
  71. Đây là vấn đề hết sức phức tạp vì nó liên quan vấn đề lãnh thổ, những biện pháp mà Đảng và nhà nước thực hiện là hoàn toàn đúng và hợp lí, đừng nên chưa biết gì mà đã đi công kích nói xấu Đảng như thế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cần phải có một cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề này, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt nam từ xưa đã ẩn chứa nhiều phức tạp do vậy chúng ta cần phải giải quyết vấn đề một cách khôn khéo nhất, chúng ta ở bên cạnh một gã khổng lồ nhưng bẩn tính do vậy phải cẩn thận

      Xóa
  72. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  73. Đây là thời hòa bình rồi chứ không còn là chiến tranh nhé, ai cũng biết nếu chiến tranh thì nhân dân sẽ là người khổ đầu tiên, mọi chủ trương chính sách về vấn đề biển đông như thế là hoàn toàn đúng đắn và hợp lí rồi,đừng nên ko biết gì mà đi nói năng xằng bệnh như thế

    Trả lờiXóa
  74. Chúng ta ai cũng có quyền tự do ngôn luận, tuy nhiên với những vấn đề nhạy cảm và liên quan tới quan hệ đối ngoai thì chúng ta không nên đưa ra những nhận xét chủ quan gây ảnh hưởng tới quan hệ của hai nước, đặc biệt là các thế lực thù địch lợi dụng vân đề này để cong kích đảng và nhà nước ta hèn nhát đó chỉ là chiêu bài của địch thôi

    Trả lờiXóa
  75. Biển đông đang rất phức tạp và căng thẳng, có quá nhiều sự tranh chấp giữa các nước, nếu dùng đến bạo lực để tranh chấp, chiến tranh xảy ra thì đất nước sẽ ra sao, chắc bọn phản động chẳng bao giờ nghĩ đến vì chúng chỉ làm để mưu lợi cá nhân, chống lại quốc gia dân tộc mình thì cần gì quan tâm đất nước sẽ ra sao

    Trả lờiXóa
  76. Cái tên nói lên tất cả, đến cái tên cũng đủ thấy rồi, mấy thằng nặc danh với chọc chó kia chỉ là phản động mà thôi, chúng mày mau cải tà quy chính đi

    Trả lờiXóa
  77. Việc Trung Quốc thành lập thành phố Tam Sa là hoàn toàn trái pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam. Việt Nam yêu cầu phía trung quốc dừng ngay những hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Toàn thẻ dân tộc Việt Nam quyết làm mọi việc để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc

    Trả lờiXóa
  78. Vấn đề biển đông đang diễn biến hết sức phức tạp, Đảng và Nhà nước ta luôn tìm cách đấu tranh bằng ngoại giao để giữ vững chủ quyền lãnh thổ mà không sử dụng đến vũ trang

    Trả lờiXóa
  79. Việt Nam không hề trượt dài và cũng chẳng có j mà phải thua đau cả . Việt Nam không chấp nhận bất kì một hành động nào của Tq trên 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa . Chúng ta đang dùng pháp lý , chứng cứ, ngoại giao để thể hiện Văn Minh , chứ chưa cần phải đến sức mạnh .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính xác, việt nam đang giành thắng lợi trên mặt trận ngoại giao để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, nhân dân cứ yên tâm chờ đợi, không ai có thể xâm phạm chủ quyền của ta đc.

      Xóa
  80. Hiện tại tình hình tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam và mối quan hệ luôn ẩn chứa nhũng phức tạp nhạy cảm. Việc Trung Quốc thành lập thành phố Tam Sa là vi phạm chủ quyền của Việt Nam do vậy việt nam kịch liệt phản đối sự xâm phạm của Trung Quốc và yêu cầu phía trung quốc ton trọng chủ quyền của Việt Nam

    Trả lờiXóa
  81. việc trung quốc thành lập cái gọi là thành phố tam sa là việc làm bành trướng của chúng, đi ngược lại với luật pháp quốc tế, chúng ta luôn đấu tranh dựa trên hòa bình và ngoại giao, trung quốc đã sai rồi thì công lý chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta, dùng vũ lực sẽ chỉ làm cho đất nước phát triển chậm lại vì sự tàn phá của chiến tranh mà thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trung Quốc luôn luôn có mưu đồ bá chủ thế giới do vậy chúng ta cần có chính sách đối ngoại hợp lý với TQ nhằm vừa tạo điều kiện phát triển kinh tế vừa bảo vệ chủ quyền của đất nước

      Xóa
  82. Vấn đề về biên giới lãnh thổ luôn là vấn đề phức tạp và khó giải quyết, Trung quốc cậy là nước lớn luôn bành trướng thế lực, chúng ta cần khôn khéo dùng các chiến lược ngoại giao và luật pháp quốc tế để giữ vững chủ quyền

    Trả lờiXóa
  83. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc từ xưa tới nay đều ẩn chứa những sự phức tạp và nhạy cảm. HƠn nữa Trung Quốc lại là một nước lớn có mưu đồ bá chủ thế giới do vậy chúng ta cần phải có những đối sách khôn ngoan với TQ nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước

    Trả lờiXóa
  84. vấn đè này rất phức tạp và nhạy cảm đâu fai bảo đánh là đánh được cần fai co những biện pháp hữu ích nhất

    Trả lờiXóa
  85. Bọn này thích gì đây , nói chung là những người lãnh đạo Việt Nam biết làm gì mà không cần những cái thằng chúng mày ý kiến

    Trả lờiXóa
  86. chúng mày có tài cáng j mà can thiệp vào chứ, có đủ tài đức thì làm lãnh đạo đi đã dốt còn tỏ ra nguy hiểm cơ

    Trả lờiXóa
  87. Tạm thời vấn đề này đâu phải dễ dàng giải quyết nó còn ảnh hưởng rất nhiều đến người dân Việt Nam chứ chẳng phải chuyện đùa đâu phải thích đánh là đánh được bọn phản nước chúng mày có hiểu điều đó không hay để tao cho con chó nhà tao ra dạy chúng mày nhé ngu học

    Trả lờiXóa
  88. Bọn phản động này chúng nó thừa hiểu những gì người ta làm mà nhưng chúng nó vẫn cố tình lợi dụng cái việc này để chửi Đảng và Nhà nước đó .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói đúng đấy người chứ có phải chó đâu mà không nhận ra được cái đằng sau này , đánh lại à vậy thì nhân dân sẽ ra sao , cứ bình tĩnh rồi sẽ có cách giải quyết

      Xóa
  89. Chúng ta không hề là những người không yêu đất nước không yêu dân tộc nhưng chúng ta phải thể hiện lòng yêu nước ấy sao cho hợp lí và phù hợp để có lợi cho đất nước cho dân tộc ta chứ không phải là chỉ biết nói thôi.

    Trả lờiXóa
  90. Đúng là như thế nếu chúng ta cứ yêu nước một cách mù quáng thì những hành động của chúng ta chưa chắc đã giúp ích cho đất nước cho dân tộc ngược lại còn có thể là nguy cơ gây hại cho đất nước cho dân tộc.

    Trả lờiXóa
  91. Đất nước Việt Nam chúng tuy nhỏ bé những chúng ta không bao giờ chịu khuất phục trước những kẻ xâm lược trước những thế lực xấu bởi vì chúng ta có truyền thống lâu đời đó là một lòng yêu nước nồng nàn.

    Trả lờiXóa
  92. Chúng ta cần phải thận trọng và tỉnh táo trước những âm mưu của Trung Quốc và của bọn phản động luôn lợi dụng vấn đề này để chống phá, phá hoại chính quyền chống lại Đảng cộng sản và nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  93. Vấn đề này không hề đơn giản như bề ngoài mà chúng ta thấy đằng sau nó còn chứa đựng những âm mưu và nguy cơ nguy hại đến dân tộc đến đất nước ta. Chúng ta cần phải thận trọng và tỉnh táo để giải quyết nếu không sẽ phải chịu nhiều hậu quả to lớn.

    Trả lờiXóa
  94. Đúng là như thế không chỉ có Trung Quốc có nguy cơ xâm hại đến đất nước ta mà hiện nay bọn phản động cũng lợi dụng vấn đề này để chống phá sự lãnh đạo của Đảng cộng sản chống phá đất nước ta phá hoại nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  95. Đất nước chúng ta rất hoan nghênh những ai có ý muốn giúp sức cho đất nước cho dân tộc những mỗi người chúng ta hãy thể hiện lòng yêu nước ấy cho phù hợp cho đúng đắn để có ích cho đất nước ta.

    Trả lờiXóa
  96. Chúng ta nên thận trọng và tỉnh táo bởi vì vấn đề này chứa đựng rất nhiều nguy cơ nguy hại đến đất nước đến dân tộc ta. Nếu chúng ta giải quyết không tốt sẽ có rất nhiều những hậu quả mà ta không mong muốn.

    Trả lờiXóa
  97. Không phải lúc nào chiến tranh hay biểu tình cũng là biện pháp tốt để bảo vệ lãnh thổ của tổ quốc ta. Chúng ta có thể sử dụng nhiều biện pháp giải pháp như ngoại giao hay hợp tác liên kết quốc tế để có thể bảo vệ dân tộc ta.

    Trả lờiXóa
  98. Chủ quyền biển đảo của Việt Nam với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa luôn luôn không quốc gia nào khác có thể xâm phạm được . VN không chấp nhận bất kì hành động gây hấn nào của tq . Nhưng chúng ta phải xây dựng một chiến thuật ngoại giao hợp lí .

    Trả lờiXóa
  99. chủ quyền thì phải giữ phải bảo vệ nhưng không phải là bạo lực, chúng ta không sợ bất kỳ một kẻ ngoại xâm nào để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc con đường tốt nhất là con đường hòa bình. chúng ta không chấp nhận một cái gì mà TQ gọi là Tam Sa

    Trả lờiXóa
  100. Thời kì hòa bình, thì chỉ nên đấu tranh trên mặt trận ngoại giao, đó là sách lược của Đảng, của Nhà nước ta, và thật tài tình, chúng ta đang dần giành thắng lợi và sắp lấy lại đc Hoàng Sa và 1 phần Trường Sa rồi

    Trả lờiXóa
  101. Cần phải đề phòng các âm mưu của các thế lực thù địch với Việt Nam. Chúng tiến hành "diễn biến hòa bình" với nước ta.Không được để bọn phản động như blog danoan2012 kích động,mắc phải âm mưu "diễn biến hòa bình" của chúng

    Trả lờiXóa
  102. những hợp tác quốc tế hựu nghị, đấy là những thứ tốt đẹp trong thời buổi nước ta đang hội nhập với thế giới, vậy mà bọn phản động thì lại lấy cớ đó để nói lung tung!đúng là thiếu suy nghĩ!

    Trả lờiXóa
  103. anh em đéo gì với thằng Trung Quốc cũng không thể nói Việt Nam như vậy là hèn yếu được tác giả nói mà thiếu suy nghĩ Việt Nam chưa bao giờ yếu cũng chả bao giờ hèn như tác giả nói cả chỉ nước ta đến nay chưa thực sự thích hợp để gây chiến tranh với Trung Quốc Việt Nam cung đang rất khôn khéo dựa vào cộng đồng quốc tế để dành lại chủ quyền.Còn về biểu tình làm mất trật tự an ninh thì làm sao mà ủng hộ được các ông giỏi thì sang nước nó mà biểu tình chống nhà nước nó ý chỉ được cái mồm to gây rối ở trong đất nước chúng ta.

    Trả lờiXóa
  104. anh em cái lồn gì với trung quôc! mà thằng viết bài thì biết cái gì! mày làm gì học lịch sử mà ăn nói ngông cuồng vậy! quân và dân Việt Nam kiên quyết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ! quyết không lùi bước

    Trả lờiXóa
  105. Không thể tin vào bất cứ điều gì mà "Chọc Chó" cùng bè lũ phản động nói, Đảng và Nhà Nước ta mới là vì nước vì dân quyết giữ vững chủ quyền với Hoàng Sa và Trường Sa, còn bè lũ phản động chúng không có khả năng gì ngoài lợi dụng tình hình mà gây rối, chúng thực chất là những kẻ đang làm hại đất nước

    Trả lờiXóa
  106. Lũ chấy rận phản động đang kêu gào yêu nước nhưng thật sự chúng đang lợi dụng tình hình Biển Đông để nhằm gây náo loạn trong đất nước ta, chúng thực sự là những kẻ đang hại nhân dân hủy đất nước, chúng cần bị trừng trị

    Trả lờiXóa
  107. Vấn đề biển Đông hiện nay là 1 vấn đề hết sức nhạy cảm, Đảng và Nhà nước ta luôn đấu tranh đến cùng để bảo vệ vẹn toàn chủ quyền của mình mà không phải sử dụng đến vũ trang

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng đấy, và chiến thắng đang dần thuộc về chúng ta, điều đó thể hiện sự tài tình của lực lượng lãnh đạo của nhà nước ta như thế nào, đứng trc 1 nước lớn, chúng ta cũng k lùi bước

      Xóa