Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

" Trên khoán dưới cống nộp "


Trật tự đô thị “múa gậy” chặn xe vì... chỉ tiêu 50 triệu 


Ngày 21/3, Trật tự đô thị (phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội) chạy ra “múa gậy” chặn xe người tham gia giao thông tại khu vực ngã ba đường Láng – Thái Thịnh, khiến nhiều người dân bức xúc.

Trật tự đô thị tuýt còi chặn xe người tham gia giao thông. Ảnh: Minh Đức
Trật tự đô thị tuýt còi chặn xe người tham gia giao thông. Ảnh: Minh Đức

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Nguyễn Duy Hưng, Trưởng Công an phường Thịnh Quang, nói: “Tôi đã chỉ đạo các công an viên, trật tự đô thị không được lập chốt chặn xe. Lực lượng này chỉ được phép hỗ trợ công an phường giải quyết việc bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè, ùn tắc giao thông”.


Trường hợp công an phường phát hiện người tham gia giao thông vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm…, thì mới xử lý vi phạm. Lực lượng tự quản, trật tự đô thị, thuộc và được UBND phường trả lương và được công an phường sử dụng để hỗ trợ khi làm nhiệm vụ, ông Hưng nói.

Lao ra giữa đường chặn xe như CSGT. Ảnh: Minh Đức
Lao ra giữa đường chặn xe như CSGT. Ảnh: Minh Đức

Ông Hưng nói: “Để xảy ra sự việc này, tôi thành thật xin lỗi người dân. Thú thật do áp lực nặng quá, một tháng bị giao chỉ tiêu 50 triệu đồng, nên anh em mới đi lập chốt, đi phạt. Lỗi nặng nhất là ô tô, nhưng không xử phạt được vì toàn chỗ quen biết, quen ông nọ, ông kia… không làm được”.

Hiện tại Công an phường Thịnh Quang mới chỉ có một chiến sỹ cảnh sát trật tự, trong khi chỉ tiêu xử phạt được cấp trên giao là 50 triệu đồng/tháng, vì vậy cần có sự phối hợp của lực lượng trật tự đô thị để xử lý xe máy, ông Hưng phân trần.

Theo Đức Hoàng Tiền phong

385 nhận xét:

  1. Ông Hưng nào vậy hả mấy thằng phản động xuyên tạc, thực tế làm gì có cái chuyện chỉ tiêu 50 triệ đồng một tháng, vớ vẩn, bịa ra mấy cái thông tin vịt rồi thêm cái ảnh mà cũng đòi là viết bài, làm gì có ai tin

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tham ô tham nhũng thì đâu đâu cũng có, không riêng gì VN. Và vấn đề này chỉ có thể chấp dứt khi cả 2 phía, nhân dân và chính quyền đồng thời hợp tác đẩy lui. Dân không sai phạm thì đã chẳng đút lót, khi không đút lót thì quan cũng chẳng lấy đâu mà đòi. Quan mà đòi thì đã có pháp luật nghiêm minh.

      Xóa
    2. Sai phạm ở lực lượng cảnh sát giao thông không phải bây giờ mới có. Những sai phạm đều dần được phanh phui và từng bước đẩy lùi. Ví như vụ này đây. Không có gì giấu diếm, phanh phui hết để xử lý nghiêm minh.

      Xóa
    3. Ông Hưng mà mấy báo lề đảng đưa lên đấy, phải đưa Tiền Phong vào danh sách các thế lực thù địch mới được. Mấy chuyện này phải giấu đi chứ, ai lại đưa ra cho bọn "phản động" biết vậy. Các đồng chí làm ăn tắc trách quá. Phải ém nhẹm đi chứ, đề nghị đăng một bài với những từ sau là chủ đạo: làm gì có chuyện .., nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm, chỉ là con sâu con, do các phần tử xấu lôi kéo ... Các bà báo mẫu có sắn, các đồng chí cứ mang ra chỉnh sửa lại mà dùng

      Xóa
    4. tuy nói họ ko có chức năng đấy nhưng tôi thấy họ hành động như vậy ko có sai. Người nào mà vi phạm giao thông thì nên xử lý hết, có như thế thì mới đảm bảo trật tự an toàn giao thông được

      Xóa
    5. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
    6. tham ô tham nhũng thì đâu đâu cũng có, không riêng gì VN. Và vấn đề này chỉ có thể chấp dứt khi cả 2 phía, nhân dân và chính quyền đồng thời hợp tác đẩy lui. Dân không sai phạm thì đã chẳng đút lót, khi không đút lót thì quan cũng chẳng lấy đâu mà đòi. Quan mà đòi thì đã có pháp luật nghiêm minh.

      Xóa
    7. Cái con chọc chó, đã dốt nát lại hay tỏ ra nguy hiểm cơ, thế mày có biết điều 102 là cái gì ko??

      Xóa
    8. Điều 79. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
      Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:
      Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
      Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

      Xóa
    9. Xứng danh là Cộng sản! Một chế độ thật sự đã mục ruỗng, Đổ nát chỉ còn là thời gian ngắn nữa thôi.

      Xóa
  2. Nghe cứ như là mấy tên phản động này đang viết chuyện hài trên giời ấy nhỉ, đúng là mấy cái thằng không biết là từ dưới đất chui lên hay trên trời rơi xuống mà ăn nói linh tinh thế này, ai mà đọc cái bài viết vớ vẩn này chắc cũng bò lăn ra cười

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
    2. Điều 79. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
      Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:
      Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
      Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

      Xóa
    3. Xứng danh là Cộng sản! Một chế độ thật sự đã mục ruỗng, Đổ nát chỉ còn là thời gian ngắn nữa thôi.

      Xóa
  3. Đọc mấy câu của bài này mà thấy buồn cười không thể chịu được, haha. Thằng viết bài này ngu vl. Bịa đặt, xuyên tạc không thể tả được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
    2. Điều 79. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
      Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:
      Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
      Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

      Xóa
    3. Xứng danh là Cộng sản! Một chế độ thật sự đã mục ruỗng, Đổ nát chỉ còn là thời gian ngắn nữa thôi.

      Xóa
  4. thôi chém gió vừa thôi cái gì mà chỉ tiêu 50 triệu đồng,cần có những người như thế để duy trì trật tự giao thông chứ.các bạn đừng nghĩ cái gì là gánh nặng tiền bạc,không phải là nhăm nhăm bắt để lấy tiền đâu.như thế bạn đừng sai luật giao thông đường bộ nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
    2. Điều 79. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
      Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:
      Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
      Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

      Xóa
    3. Xứng danh là Cộng sản! Một chế độ thật sự đã mục ruỗng, Đổ nát chỉ còn là thời gian ngắn nữa thôi.

      Xóa
  5. Cái ông Hưng trong này nói như đúng rồi ý nhỉ, chắc là thằng phản động này điên mẹ rồi, ai lại nói thế bao giờ :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
    2. Điều 79. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
      Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:
      Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
      Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

      Xóa
    3. Xứng danh là Cộng sản! Một chế độ thật sự đã mục ruỗng, Đổ nát chỉ còn là thời gian ngắn nữa thôi.

      Xóa
  6. Đọc mấy bài viết này đã thấy vô lí rồi.Ông Hưng là ông nào,mà có điên mới nói như vậy, toàn bịa đặt chẵng có chứng cớ gì cả?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
    2. Điều 79. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
      Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:
      Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
      Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

      Xóa
    3. Xứng danh là Cộng sản! Một chế độ thật sự đã mục ruỗng, Đổ nát chỉ còn là thời gian ngắn nữa thôi.

      Xóa
  7. người ta làm việc chăm chỉ như thế mà lại,vi phạm luật thì chả tuýt còi chặn xe phạt hành chính cho chừa đi lại còn,nều không muốn bị chặn xe thì hãy thực hiện đúng luật giao thông

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
    2. Điều 79. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
      Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:
      Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
      Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

      Xóa
    3. Xứng danh là Cộng sản! Một chế độ thật sự đã mục ruỗng, Đổ nát chỉ còn là thời gian ngắn nữa thôi.

      Xóa
  8. Bắt xử phạt thì còn có chứ đưa ra chỉ tiêu 50tr/tháng thì khó tin quá , bài viết chẵng có tí căn cứ nào cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
    2. Điều 79. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
      Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:
      Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
      Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

      Xóa
    3. Xứng danh là Cộng sản! Một chế độ thật sự đã mục ruỗng, Đổ nát chỉ còn là thời gian ngắn nữa thôi.

      Xóa
  9. nguyễn duy hưng nào lấy tên theo đường trần duy hưng à.trưởng công an gì cơ chứ mà nói như thật.đủ 50 triệu đồng thôi thôi các bố câm cái mồm thối lại đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
    2. Điều 79. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
      Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:
      Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
      Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

      Xóa
    3. Xứng danh là Cộng sản! Một chế độ thật sự đã mục ruỗng, Đổ nát chỉ còn là thời gian ngắn nữa thôi.

      Xóa
  10. không có gì là căn cứ ở đây cả.tất cả chỉ là do bọn nó bày ra,giả tạo và rất hớ hênh không thuyết phục này đã co cũ rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
    2. Điều 79. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
      Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:
      Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
      Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

      Xóa
  11. hà nội bớt tắc đường là nhờ ai,không còn những người vô kỷ luật khi tham gia giao thông luôn có trách nhiệm của mình đó là do các anh không quản ngại thời tiết mà làm việc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
    2. Điều 79. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
      Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:
      Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
      Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

      Xóa
  12. Có lẽ cái câu "Trên khoán dưới cống nộp" lũ phản động chúng mày nên tự nói mình thì đúng hơn, vì mấy cái đồng tiền bẩn thỉu mà chúng mày đi ngược lại vói chân lý, sự thật, quay lưng lại với dân tộc, làm tay sai cho kẻ thù của đất nước, chúng cho tiền bọn mày để bọn mày từng ngày làm hạu nước hại dân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
    2. Điều 79. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
      Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:
      Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
      Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

      Xóa
  13. Nên trưng dụng đội tàu sắt rỉ của Vinashin để bảo vệ chủ quyền biển đảo
    Cho những tên đã còm ở trên điều khiển những con tàu này ra Hoàng Sa... yêu cầu Tàu trả lại biển đảo, khi nào đòi được mới cho về
    Nếu không, đi lun đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đéo hiểu thằng nặc danh sủa cái gì!!haizzzzzzzz

      Xóa
    2. đừng moi lại, bây ngồi mà sủa thì có ích gì, bây ra mà đòi. Bây muốn lập lên chế độ để thằng mĩ nó đòi cho hả. Bọn phản bội

      Xóa
    3. lũ chó này đéo hiểu uống gì mà khả năng tưởng tượng phong phú đến thế

      Xóa
    4. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
    5. Điều 79. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
      Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:
      Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
      Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

      Xóa
  14. những trưa hè nóng bức dưới cái nắng oi ả,trong khi mọi người trong nhà hoặc ngồi mát trong quán trà đá thì những chiến sĩ vần đang gồng mình trên đường để lưu thông đường phố

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
    2. Điều 79. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
      Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:
      Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
      Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

      Xóa
  15. Thế nào mà cáa bạn phân bò viên khạc nhổ quyết liệt trong trang này thế nhỉ. Chủ blog có khi nên đóng phần comment lại cho đỡ bẩn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ơ ơ, đóng thế nào được, thế không để nhân dân đóng góp ý kiến à??!!

      Xóa
    2. Đóng được thì đóng lâu rồi, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng chỉ có lũ chó xuân VN

      Xóa
    3. đóng đê, đóng đê. Bố thách đấy!!

      Xóa
    4. chủ blog mà sợ tiếng nói của dân thì cứ việc đóng thôi, mà đóng đi thì chỗ này chỉ có chó đen và chó đen thôi. :)

      Xóa
    5. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
    6. Điều 79. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
      Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:
      Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
      Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

      Xóa
  16. Hình ảnh và nguồn gốc bài báo không thấy sao?-Mà không thấy cũng biết ngay là đúng thậm chí còn tệ hơn-anh ở hành tinh lạ nào vậy?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. người thông minh sẽ nhận ra được những vấn đề sau:
      1) chặn xe do vi phạm giao thông trước đó
      2) Người đàn ông tên Hưng đó là ai, nếu đã dám nói ra điều đó tại sao không có ảnh ở đây?

      Xóa
    2. thì thông tin xuyên tạc lấy đâu ra hình thật mà đăng chứ

      Xóa
    3. mẹ bố nhà mày, đưa tin sai còn lắm mồm. Đồ gái đĩ già mồm!!

      Xóa
    4. bọn chó này được cho uống sữa vịt đấy, bởi thế nên mới tưởng tượng hay đến thế

      Xóa
    5. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
    6. Điều 79. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
      Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:
      Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
      Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

      Xóa
  17. Ông Hưng là thằng nào??! tự dưng ở đâu ra nhận vơ cộng thêm mấy cái ảnh của người có trách nhiệm đang chặn xe người vi phạm giao thông=> ị ra được cái bài báo thiểu năng. Xuân VN thông minh vl

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bác nói đúng đấy, tui biết chúng lôi đâu ra cái thằng cù bất cù bơ đó rồi lại nói như thế

      Xóa
    2. Chắc bác Hưng của chúng nó ấy. Bác này được thay danh tính vào vai Trưởng Công an phường Thịnh Quang để giúp bọn này tác nghiệp ấy mà.

      Xóa
    3. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
    4. Điều 79. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
      Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:
      Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
      Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

      Xóa
  18. chém gió, xuyên tạc, vớ vẩn, bá láp. có đéo đâu mà giao chỉ tiêu thế. Bà con đừng tin

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
    2. Điều 79. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
      Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:
      Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
      Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

      Xóa
  19. cống nộp cái gì vu không à.vi phạm thì phải bị phạt thôi.như thế người dân đánh vào kinh tế thì sẽ không dám vi phạm nữa.sẽ an tonaf hơn khi bạn ra đường mà không có cảnh không đội mũ vượt đèn đỏ lạng lách đánh võng

    Trả lờiXóa
  20. vớ vẩn, rõ ràng là xuyên tạc một cách trắng trợn. Có ai đi làm thế mà nói thế không. không sợ bị dân nó cho chảy máu u đầu hả. BỌn này hết cái để chém rồi đưa mấy cái chủ đề sặc cười

    Trả lờiXóa
  21. đùa chứ cái trang này toàn đăng những thông tin sai trái, không có căn cứ thôi cần phải bị xử lý, trừng trị nghiêm khắc để khỏi cái tội ăn nói càn dỡ đi

    Trả lờiXóa
  22. phạt là phạt mấy cái thằng không í thức đèn đỏ vượt, đánh võng. Lực lượng GT là sao quản lí xuể. ra đường thấy chở ba chở 4 qua trước mặt gt mà có làm gì được đâu. tổ này lập ra như tai mắt thêm cho CA, như ông trưởng CA trên có nói, không có quyền chặn xe. Rõ ràng là xuyên tạc. có ông nào đi làm việc tốt, đúng chức trách nhiệm vụ mà phải xin lỗi như thế không. vớ vẩn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
    2. Điều 79. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
      Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:
      Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
      Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

      Xóa
  23. người thông minh sẽ nhận ra được những vấn đề sau:
    1) chặn xe do vi phạm giao thông trước đó
    2) Người đàn ông tên Hưng đó là ai, nếu đã dám nói ra điều đó tại sao không có ảnh ở đây?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ảnh trong tưởng tượng đấy bác ạ!! haizzzzzz

      Xóa
    2. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
    3. Điều 79. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
      Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:
      Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
      Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

      Xóa
  24. Chắc thiếu tin quá nên mấy bạn viết bài mới cố bịa ra mấy tấm ảnh cho có cái để viết ấy mà. Ra đường chụp mấy tấm ảnh rồi về up lên thích nói gì chẳng được, có ai đánh thuế đâu chứ. Nhưng chém gio vừa phải còn có người tin bạn ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
    2. Điều 79. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
      Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:
      Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
      Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

      Xóa
  25. ông Nguyễn Duy Hưng, Trưởng Công an phường Thịnh Quang nói những lời ấy khi nào vậy nhỉ? phóng viên tác nghiệp có băng ghi âm, hay quay phim! Hay nói xuông vậy cho đủ luận điệu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chắc chắn người đàn ông tên Hưng đó là một tên cù bất cù bơ, diễn viên tay chân của Xuân VN

      Xóa
    2. chúng nó lại xuyên tạc lời nói của các người có thẩm quyền thôi ấy. Chúng có mỗi cái nghề ấy là giỏi, ah quên chúng còn quen sống trong đống tội lỗi nữa ấy

      Xóa
    3. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
  26. Chả hiểu bọn nó lấy đâu ra óc heo thối mà phịa ra lắm cái hay thế không biết.
    Mà cũng đúng thôi, dạo này biểu tình thì đéo có tiền, xã hội cũng không có vụ gì lùm xùm, thôi thì kiếm đỡ cái bài này để đủ số lượng bài mà nhận tiền nhuận bút.
    Khổ thân xuân VN vl

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
  27. Bức hình thứ nhất ta thấy có xe của lực lượng CS giao thông, có thể nói là lực lượng trật tự đô thị đang phối hợp với CS giao thông xử lý những hành vi vi phạm luật. Bức hình thứ 2 ở góc chụp này ta chỉ thấy được anh trật tự đô thị đang làm thay công việc của CS giao thông. Ở bức hình này chưa đủ để chứng minh tổ trật tự đô thị tự ý xử lý hành vi vi phạm luật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
  28. Oh hô tự dựng chuyện và nói xấu người khác. Vu khống trắng trợn. Đến trẻ con còn không tin được. Ở đâu mọc ra ông Hưng trưởng Công an phường gì gì đấy. Đúng là bọn láo toét mất dạy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
  29. chém gió vãi ra, mấy thằng phản động toàn xuyên tạc sự thật nói xấu người khác vậy? Công an là người nhà nước chả ai mong nhiều người vi phạm cả chi tiêu cái gì>? toàn nói linh tinh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
  30. Người ta đã bỏ mồ hôi công sức ra đường để giúp cảnh sát giao thông rồi, bụi bặm nắng gió vất vả như thế mà không hiểu sao> lại đi dựng chuyện nói xấu người thế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
  31. CHỉ tiêu cái gì, nghe ở đâu vậy? toàn dựng chuyện nói xấu công an, khi mà mấy ông ở nhà mát mẻ thì những chiến sĩ công an giao thông phải vất vả để điều hành giao thông, chả bao giờ họ muốn nhiều người vi phạm cả. Đừng tin mấy lời kích động của bọn phản động

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
  32. Nói thật chứ cái thằng nào viết cái bài này là 1 thằng não phẳng, người ta ra điều hành giao thông giữ an toàn cho người tham gia giao thông thế mà đi bôi xấu người ta được bó tay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
  33. Đọc xong cái bài viết thấy nhảm nhí quá trời luôn, bốc phét thì cũng phải vừa thôi chứ trắng trợn như thế thì chả ai tin đâu nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
    2. Nhảm nhí thật, có 50T mà cũng đưa lên. Người ta tranh nhau đục khoét, tham nhũng tỉ này tỉ nọ chưa ăn thua, có 50T mà cứ um xùm. Sợ các bố quá đi à

      Xóa
  34. Tác giả cho tôi cái đường link của bài ở báo tiền phong xem nào. Chứ thế này đố ai mà tin được. Không có đường link thì thôi, chẳng quan tâm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
    2. Đây Liễu Lộng Lẫy:

      http://www.tienphong.vn/xa-hoi/618938/Trat-tu-do-thi-chan-xe-vi-chi-tieu-50-trieu-tpov.html

      Tìm kiếm trên mạng của Liễu Lộng Lẫy kém quá đó nha

      Xóa
  35. Bài viết nhảm nhí quá , cái thằng ngu nào post bài này thế nghe ngứa tiết thế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
    2. mấy pv thấy mấy chuyện này phải ém ngay, ai lại làm lộ bí mật nhà nước thế lầy, hỏng, hỏng cả nũ

      Xóa
    3. he he he...

      Xóa
  36. làm gì có cái nào gọi là cái chỉ tiêu giao cho để phải bắt người dân? quá vớ vẩn, người dân chỉ bị phạt khi vi phạm luật. bài viết quá vớ vẩn xuyên tạc lung tung

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
  37. vớ vẩn không tả được, lấy đâu ra cái 50tr đấy, não à.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
  38. Sự thật bị bóp méo thông qua nhận thức thiện cẩn của tác giả , thật là hài hước . cái dân oan này chuyển sang viết chuyện phiếm đi cho có ích.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
  39. mọi người dân mà không vi phạm thì không bao giờ có chuyện xử phạt. những kẻ ăn nói hàm hồ mới có thể nghĩ ra bài viết xuyên tạc như thế này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
  40. XVN đuổi cổ ND với CC đi, chúng nó ngu lắm, văn ngắn không biết nói gì ngoài chửi nhảm thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
  41. Cái lũ ăn bám Mĩ thì có quyền j mà đi nói xấu Công An VIệt Nam chứ . Chúng mày không xứng đáng là người Việt Nam đâu .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
  42. làm gì có cái gì gọi là chỉ tiêu 50 triệu toàn là vu khống và bịa đặt trắng trợn, thêm mắm thêm muối làm bóp méo đi sự thật

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
  43. Bịa đặt hết sức , sao không lấy mấy cái tên nào nó nghe kêu kêu nữa cho bài viết no sinh động , như là " bác xe ôm nói thật " " Người lao công ".... đủ thứ chúng mày có thể bịa đặt ra để nói xấu chính quyền

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
  44. Có thật thế không vậy ! hay lại chém gió ròi ! việc CSGT mắc lỗi thì nhiều người phản ánh ròi ! còn cái này thì chưa thấy bao giờ cả! người ta trợ giúp chống ùn tác GT thì lại nói lệch lạc đi ! khó hiểu !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
  45. Bộ phận cán bộ trật tự phường đã làm rất tốt công việc của mình , vừa đảm bảo an ninh trật tự khu phố , vừa giữ an toàn giao thông cho mọi người

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
  46. Mấy ông lại nói láo cái vụ này oy. Chẳng có chỉ tiêu nào như vậy cả. Đảng và Nhà nước ta đang mong ngày càng giảm tai nạn giao thông nên muốn người dân chấp hành luật giao thông mà lại.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
  47. Cái bọn dư luận viên này khi nào người nhà hoặc chính bản thân bọn chúng bị CA hoặc dân phòng dùng gậy gõ vào đấu té trọng thương thì mới chịu sáng mắt ra mà nhìn nhận sự sai trái của chúng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày xưa ngượi ta hay gọi là bị té giếng bác à ;) ;) ;)

      Xóa
    2. không làm sai gì, không phạm luật thì cũng chẳng sợ bố con thằng nào hết. Chỉ có mấy thằng như mày mới không dám ra mặt sợ CA thôi .

      Xóa
    3. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
  48. bỗng dưng CA lại đi bắt người bt chắc, vi phạm rồi chống đối thì người ta chả dùng bp mạnh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
  49. tham ô tham nhũng thì đâu đâu cũng có, không riêng gì VN. Và vấn đề này chỉ có thể chấp dứt khi cả 2 phía, nhân dân và chính quyền đồng thời hợp tác đẩy lui. Dân không sai phạm thì đã chẳng đút lót, khi không đút lót thì quan cũng chẳng lấy đâu mà đòi. Quan mà đòi thì đã có pháp luật nghiêm minh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
  50. Các anh dlv chịu khó vào tienphong.vn, mục xã hội, xem xong rồi quay lại sủa tiếp nhé ;)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hô hô, báo thì có bài này bài kia, có một số nhà báo chỉ biết viết mà lấy tiền, viết sao miễn có tin giật gân là được, thậm chí bịa đặt ra mà viết ấy chứ. Người ta bảo nhà văn nói láo nhà báo nói phét cấm có sai

      Xóa
    2. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
  51. nhà văn nói láo, nhà báo nói phét. Viết mấy bài rẻ tiền này thì lòe được ai cơ chứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
  52. vừa mới đọc tin tức trên 24h.com.vn. Đúng là cái trang này bịa đặt, xuyên tạc quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
  53. cái chỗ tienphong.vn gì gì đó cũng giống cái trang này thôi, chuyên viết lung tung, sủa bậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
  54. đọc xong bài viết này thật là buồn cười đau cả bụng, xuyên tạc thì cũng vừa phải thôi chứ mấy ông phản động, đầu óc các ông có khiếu hài hước cao quá đấy!toàn là mấy tin vịt, xuyên tạc, lung tung!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
  55. Đây là hành động để có thể giúp đỡ người dân nhân dân ta có thể tham gia giao thông cho đảm bào thuận tiện chứ không hề có chuyện chặn xe lấy tiền hày gì gì đấy. Thật là bịa chuyện một cách vô lí mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
  56. Đúng là như thế một việc làm đề giúp đỡ nhân dân giúp đỡ mọi người những dưới những con mắt nhìn của các thế lực thù địch và bọn phản động nó đã trở thành một việc làm không đúng sai trái. Không hiểu bọn chúng có suy nghĩ gì khi nói ra những lời nói như thế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
  57. Những hành động cao cả đẹp đẽ của nhân dân ta mà bọn chúng có thể xuyên tạc bóp méo sự thật để biến nó trở thành những hành động xấu. Quả thật bọn chúng không có đầu óc chỉ biết đến những đồng tiền bẩn thỉu nên không biết phân biệt tốt xấu là gì cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thế mới là bọn xuân vn, bọn này chuyên đâm bị thóc chọc bị gạo kiếm tiền mà

      Xóa
    2. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
  58. Bọn chúng sống luôn luôn nghĩ đến tiền nên bây giờ chúng nhìn đâu cũng thấy tiền mà không hề biết phân biệt đâu là tốt đâu là xấu. Thật đáng thương cho bọn chúng khi sống một cuộc sống mà không có suy nghĩ không có đầu óc gì cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
  59. bài này ông nói là ông lấy từ báo tiền phong, vậy ông cho chúng tôi đưuòng link tới trang đó xem nào, xem từng câu từng chữ có giống như ông đã nói không. nếu không làm được thì mở to mắt vào đây mà đọc http://tiengnoitre.blogspot.com/2013/03/quan-oi-co-nen-ung-ngoaichinh-tri-thoi.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
  60. Chúng cứ nghĩ rằng những hành động của bọn chúng là tốt là có ích cho dân tộc cho đất nước ta những thực chất những hành động của bọn chúng chỉ là nhữn hành động của bọn phản động bọn bán nước hại dân mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
    2. Bạn nói phải,chúng cứ nghĩ là chặn xe ăn cướp là "tốt là có ích cho dân tộc cho đất nước ta những thực chất những hành động của bọn chúng chỉ là nhữn hành động của bọn phản động bọn bán nước hại dân mà thôi" Bạn thật là chí phải

      Xóa
    3. Trả lại chế độ xin cho
      Trả lại gạo lúa cân đo gạt lường
      Trả lại tổ phố dân phường
      Trả lại tên những con đường mới thay
      Trả lại biểu ngữ băng tay
      Trả lại cờ đỏ đắng cay búa liềm
      Trả lại thẻ đỏ đảng viên
      Trả lại "đồng chí" xỏ xiên tình người
      Trả lại cách mạng tháng 10
      Trả lại câu hát tiếng cười 75
      Trả lại ơn đảng 70 năm
      Trả lại nhà nước lá xăm mạnh giàu
      Trả lại 4 tốt gối đầu
      Trả lại 16 chữ Tàu bất lương
      Trả lại dân chủ láo lường
      Trả lại độc lập bắc phương đè đầu
      Trả lại đảng cử dân bầu
      Trả lại "ông chủ" thay trâu đi cày
      Trả lại trả hết cho bây
      Đoạn tuyệt cái kiếp ăn mày từ đây.

      Trả thẻ đảng
      Trả thẻ đoàn
      Trả thẻ hội
      Trả thẻ mặt trận
      Trả thẻ nhà báo
      Trả hết cho chúng nó
      Về nhà lao động nuôi con
      Chung tay xây dựng nước non
      Đập tan chế độ cháu con già hồ
      Sửa sang lại bức dư đồ
      Đã bị cộng đảng vong nô dập vùi
      Vùng lên giáo mác dùi cui
      Đánh cho tụi nó phải chui ống cầu
      Xong xuôi làm lại từ đầu
      Dựng xây đất nước ngàn sau vững bền.

      Lê Dủ Chân
      danlambaovn.blogspot.com

      Xóa
  61. chỉ vài tấm hình chụp lực lượng chức năng làm làm nhiệm vụ mà bọn chúng có thể thổi bùng nó lên như thế này htif phải thừa nhận là bọn chúng tài thật đấy,chúng nói như thật,nhìn vào bài viết thì nghe có vẻ đúng nhưng trên thực tế thì làm gì chó chuyện đó, vì vậy cận thận không thì bị mắc lừa của chúng đấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. uk, người ta làm việc, duy trì trật tự xã hội an toàn giao thông, đó làm nhiệm vụ cốt lõi của họ mà bảo là họ làm vì chỉ tiêu, đúng là cái bọn lắm lời, không bao giờ hết chuyện để xuyên tạc

      Xóa
    2. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
    3. Nghe mấy bố này comment như vẹt không hiểu đầu óc có bị làm sao không nhỉ?

      Xóa
  62. Thật là đáng xấu hổ khi những hành động có ý nghĩa cao cả những cử chỉ đẹp của nhân dân ta đồng bào ta mà bọn chúng lại có thể bóp méo sự thật một cách trắng trợn như thế để biến những hành động ấy trở nên không tốt trong mắt mọi người.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không phải mỗi chuyện này đâu bạn ah, tất cả những bài viết của chúng đều như thế cả, bóp méo sự thật, vừa ăn cắp vừa la lang, kích động, lôi kéo, .v.vvv không có gì là chúng không thể chế biến được cả

      Xóa
    2. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
    3. @Mạnh Tuấn: đúng rồi đó bạn, công an, chính quyền đúng là vừa ăn cướp vừa la làng thật

      Xóa
  63. Nhân dân ta sẽ tự biết phân biệt đâu là đúng đâu là sai và như thế những âm mưu hành động của bọn chúng sẽ không bao giờ có thể trở thành những nguy hại cho đất nước ta dân tộc ta được cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. người dân sẽ hiểu thế nào là đúng là sai, nhưng có một số người thì cố tính kích động vào người dân làm họ hiểu sai đi vấn đề

      Xóa
    2. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
  64. Đúng là như thế bọn chúng sẽ không bao giờ có thể lấy được niềm tin từ nhân dân lấy được sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân bởi vì những hành động của bọn chúng là hành động của những kẻ phản động bán nước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
  65. Đất nước chúng ta sẽ luôn luôn hoan nghênh và biểu dương nhưng ai có tấm lòng, việc làm giúp đỡ mọi người giúp đỡ phục vụ cho đất nước. Những bọn phản động lại luôn bóp méo sự thật để biến những hành động đẹp đẽ ấy thành những hành động xấu xa thật là không thể chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Căn cứ diều 102 bộ luật hình sự . phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

      Xóa
    2. http://dantri.com.vn/su-kien/trat-tu-do-thi-mua-gay-chan-xe-vi-chi-tieu-50-trieu-710176.htm

      Dạ thưa các anh DLV, đây người ta chỉ copy lại của lề đảng thôi. Tròn quay thế chứ bóp méo cái giề :)

      Xóa
  66. Căn cứ điều 102 bộ luật hình sự , phải xây thêm nhà tù để nhốt công an he he he...

    Trả lờiXóa
  67. Tóm lại sau khi đọc các phản ứng của các ông "lý luận viên" thì thấy mấy ổng chưa được đào tạo kỹ, non kém về nghiệp vụ, phản ứng yếu ớt cùng một kiểu, lặp đi lặp lại. Lương thấp hay sao mà làm kém thế? Phải kiu sếp tăng lương, gửi qua ... Bắc Hàn đào tạo lại, rồi tập huấn thêm ở Cu Ba, may ra sẽ khá hơn. Hồ Chủ Tịch có câu: nhiệt tình mà ngu dốt là phá hoại à nghe. Bảo vệ Đảng cũng phải chọn người có đầu óc, có học vấn chút người xem đỡ mắc cười

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác là nói tốt cho Đảng rồi đấy. Bọn DLV làm gì có được đảng đào tạo ngày nào cho phí cơm gạo. Cũng giống thời trước của năm 1979 khi chiến tranh với Trung Cẩu. Chính quyền CS đem những thanh niên vừa đủ 18t, miệng còn hôi sữa, chả biết gì cho vào cái gọi là "quân trường" tập tành quân sự chỉ vài tuần là cho ra chiến trường ngay, khiến nhiều thanh niên chết một cách rất oan uổng. Thậm chí khi thiếu quân quá, đảng ta lôi cả thanh niên xung phong vào chiến trường cả tiểu đội chỉ có một vài khẩu súng, cũng chả biết sữ dụng rành rẽ gì cả...Rất tội nghiệp. Đồng ý là khi đất nước lâm nguy thì mọi người phải chung lo một tay giử nước, nhưng không phải cái kiểu của CSVN là "bỏ con giữa chợ- sống chết mặc bay" như thế. Trong khi con ông cháu cha thì phè phởn....

      Xóa
  68. họ chẳng phải là những nhà lý luận như ông nghĩ, họ chỉ là người dân thấy bất bình trước các tin tức hay những phản ứng thiếu văn hóa của các ông. Hồ Chủ Tịch không có câu " nhiệt tình mà ngu dốt là phá hoại". Các ông ngu dốt không biết lời bác dạy ấy.

    Trả lờiXóa