Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Hưng Yên - tranh thủ tiêu sài tiền ngân khố ?

  Điều tra theo yêu cầu bạn đọc.

  Một độc giả vừa gửi cho chúng tôi, đề nghị đăng tải những hình ảnh và thông tin về việc Hưng Yên đang tranh thủ tiêu tiền ngân sách một cách bừa bãi, vô trách nhiệm. Nội dung cụ thể như sau :
  
 Các bạn hãy nhìn con đường đi nối từ đường 39, khu Ba Hàng đi về Phố Rác dài gần 7 km như trong ảnh dưới đây : 

Đường đá không có cống rãnh thoát nước, hố voi và ổ trâu trên mặt đường khiến xe cộ đi như bơi trên mặt hồ.

 Con đường đau khổ này chỉ cách trung tâm Thành phố Hưng Yên 4 km xuôi theo đường Quốc lộ 39, dân bên đường cho biết : con đường này hiện thuộc tỉnh quản lý, cũng không biết là tỉnh sẽ để nó đau khổ như thế đến khi nào. 
 Một cán bộ thuộc xã Thủ Sỹ  sống bên cạnh con đường này cho bà con dân ở đây biết : chưa có tin tức gì về kế hoạch làm con đường này, dân còn phải hàng ngày sống chung với bụi mịt mù nếu trời nắng, phải bơi qua hố nếu trời mưa. 
  Nhưng một điều ngạc nhiên và bất ngờ là : ngay trung tâm Thành phố, nơi có những con đường nhựa rộng lớn mới được hoàn thiện vài năm, hiện đang còn như mới và rất đẹp thì bỗng dưng được tỉnh cho đổ chồng tiếp lớp nhựa mới dày đến gần hai chục cm trước sự ngỡ ngàng của dân hai bên đường !


Đường Tô Hiệu đang đẹp nhất nhì Thành phố Hưng Yên thì bỗng dưng được đổ chồng thêm lớp nhựa mới !
Phố Tô Hiệu đang bị đè thêm lớp nhựa dày.

 Nhiều người dân cạnh đường Tô Hiệu cho biết : họ không hiểu vì sao bỗng dưng Thành Phố lại cho đổ trùm lớp nhựa mới lên con đường trước mặt nhà họ, trong khi con đường đó còn mới, phẳng đẹp nhất nhì Thành phố ?
 Cũng nhiều người dân thắc mắc : có đoạn đường ngắn chừng vài trăm mét, như đường từ khu giãn dân phía chợ cũ nối ra đường 39 có nhiều phương tiện đi lại nhưng hiện đang là hố voi, hố trâu, nhiều phương tiện đều phải đi vòng ngược lên vòng xoay mới vào được. 
 Ngay cửa ngõ Thành phố - qua trạm soát vé chân cầu Yên Lệnh - cũng nham nhở ổ gà, mặt đường gồ ghề và sụt lún khi xe vào cửa soát vé qua cầu suốt hai năm nay mà không được tỉnh cho sửa chữa, khắc phục trong khi vé qua cầu vẫn thu đều.
  Bạn đọc nêu ra những mâu thuẫn đang diễn ra tại Thành phố Hưng Yên để lãnh đạo tỉnh xem xét, trả lời trước công luận và Nhân dân tỉnh nhà. Cũng hy vọng là ông chủ tịch Hưng yên cất công vi hành qua những đoạn đường đã được bạn đọc nêu trên để thấy rằng:  việc làm của các cơ quan quản lý tại Hưng Yên dường như đang được một công ty cầu đường nào đó giật dây phía sau, món nào ngon thì tranh thủ chén trước, còn những đoạn đường dù ngắn nhưng liên quan đến đời sống dân sinh cấp thiết thì ...mặc kệ.

 Chúng tôi sẽ tiếp tục đăng tải những tin tức mà bạn đọc gửi tới liên quan đến " đường sá" của tỉnh Hưng Yên và nhiều nơi khác, cám ơn bạn đọc đã cung cấp và chia sẻ thông tin.

75 nhận xét:

  1. Thì các quan phải vẽ dự án ngon mới có miếng chứ, dân đen lội nước cũng kệ chúng mày.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng là những lời nói của những kẻ không biết gì. ăn nói hàm hồ bậy bạ. chúng mày biết rằng một đất nước phát triển thì cần có những tuyến đường huyết mạch thông nhau với các tỉnh thành phố. những dự án đó được sự quản lý của từng khu vực nếu đó là dự án cấp tỉnh. còn dự án đường cấp bộ do bộ giao thông vận tải quản lý. dự án là vậy nhưng khi thực hiện thì chính những người, cá nhân thực hành là những công ty xây dựng đấu thầu làm và triển khai thi công làm và dưới sự kiểm soát của các cấp có thẩm quyền. đó là quy trình làm đó

      Xóa
    2. Ách ách, Bác bình tĩnh lại nào. Có thể bạn Đường sá < Viết sai chính tả> chưa hiểu được hết mọi vấn đề, Đây thực sự chỉ là một lũ trẻ trâu, chưa hiểu cái gì ra cái gì. đâu với đâu, chỉ nhìn đời bằng nửa con mắt mà muốn lên mặt dạy đời. Hiazzz. Đáng buồn thay, bạn ý không để lại địa chỉ GGplus để chúng ta kết bạn một phen, xem bạn là ai.

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Liệu sự thật có phải như thế không hay là hình ảnh này được lấy từ hai chỗ khác nhau,có thể hình ảnh mà đường chưa được tu sửa thì lại là của mấy năm về trước và giờ đã được tu sửa nhưng lại được đem ra để lừa người khác thì sao.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng vậy,những hình ảnh và lời nói trên liệu có đúng sự thật hay chỉ là những lời xuyên tạc và những hình ảnh được cắt ghép của bọn phản động nhằm để làm mất lòng tin của người dân vào đất nước cho nên mọi người không nên nghe những lời này khi sự việc mình chưa được chứng kiến hay tìm hiểu một cách rõ ràng.

      Xóa
  4. Chúng mày mù à mà không gọi điện về quê tao mà hỏi xem đúng hay sai, chúng đang đổ đè đường nhựa đấy, dân đang lội nước đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cứ cho là đúng những hình ảnh này ở đấy đi, nhưng mà cái gì thì cũng phải từ từ chứ, có phải làm trong ngày một ngày hai đâu, cho ông tiền tấn cũng chẳng làm xong được trong một ngày, kể cả một tuần.

      Xóa
    2. đường đấy không sửa đi để hỏng đến bao giờ, nắng thì bụi mưa thì bẩn, đáng lẽ phải sửa từ năm trước rồi mới phải

      Xóa
    3. những dự án quan trọng thì đương nhiên phải có cái đánh giá của các chuyên gia thì mới có thể tiến hành được chứ không tự dưng đường đang đẹp lại đưa ra thi công lại làm gì. Đó chỉ là hình ảnh minh họa phải chăng đó chỉ là ý kiến trái chiều

      Xóa
  5. những hình ảnh này liệu có phải là sự thật không các anh hùng bàn phím,hay chỉ là những hình ảnh minh họa được dùng để đi lừa người thôi,nếu không thật thì chẳng lừa được ai đâu và cũng chẳng ai tin đâu.

    Trả lờiXóa
  6. Ban biên tập TTXVA nhận được một email của độc giả cho biết khi anh đang dạo chơi hưởng thú vui mua sắm tại Big C Thăng Long Hà Nội thì BỖNG DƯNG MUỐN KHÓC vì cảnh tượng tại quầy trái cây đập vào mắt anh.
    http://ttxva.org/big-c-thang-long-lai-tiep-tuc-dan-co-trung-quoc-len-trai-cay/?fb_comment_id=fbc_363110483807264_49467564_363800953738217#f74dcb2e4

    Trả lờiXóa
  7. cũng có thể có những trường hợp làm việc còn tắc trách, nhưng sự thật thế nào thì còn chưa biết được!sao có thể tin vào mấy trang báo lá cải thế này!mà nói đúng hơn là mấy trang báo của bọn phản động này chứ!

    Trả lờiXóa
  8. chưa gì đã phán như thánh rồi,các vị biết người ta làm thế có mục đích như thế nào mà phàn là tham nhũng ăn tiền,một dự án nào đo phải có bao nhiêu chữ ký mới được thực thi,con đường đó có thể cần phải cải tạo,bằng chứng dân nói là ở đâu hãy chỉ là bịa ra thôi

    Trả lờiXóa
  9. thành phố hưng yên rất đẹp tất cả là do đâu,không còn gì nói chúng mày lại lôi đường xá ra nói hả,đất nước còn chưa mạnh nhưng sự đổi mới của hưng yên so với trước đây là không thể phủ nhận,không nên chỉ vì vài lời nói phiếm diệm mà chụp mũ cả lũ

    Trả lờiXóa
  10. đường xá đi lại thế nào rồi cũng có lúc hỏng chứ!rồi hỏng thì cũng phải sửa chứ, chả lẽ lại để thế à? toàn bọn thích bới móc không đâu! còn có gì thì đã có cơ quan nhà nước có thẩm quyền chịu trách nhiệm, không đến lượt mấy thằng phản động phải tham gia!

    Trả lờiXóa
  11. như thế thì sao chứ? kệ đất nước chúng tôi, chúng tôi có Đảng có chính quyền nhà nước lo rồi, những thằng phản động, chống phá nhà nước không có quyền để nói về đất nước tôi!

    Trả lờiXóa
  12. đúng là mọi việc đã có cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, đâu đến lượt mấy thằng phản động phải lên tiếng chứ!tỉnh Hưng Yên đang đổi thay rõ rệt từng ngày, cái đấy là nhờ đâu chứ?chả lẽ lại nhờ mấy thằng phản động bán nước chúng bay sao?

    Trả lờiXóa
  13. chưa biết sụ thật mọi việc còn thế nào mà đã lên đây tri hô là tiêu sài tiền của dân! đường hỏng thì không sửa chắc? rồi cứ muốn sửa là ngày một ngày hai xong chắc, cũng còn phải chờ ngân sách nữa chứ!đúng là mấy thằng rỗi hơi ngồi bới móc đây mà!

    Trả lờiXóa
  14. việc xây dựng, sửa chữa đường xá là việc nên làm để đảm bảo hệ thống giao thông thuận lợi, phục vụ cho cuộc sống của người dân, chỗ nào hỏng thì phải sửa là điều đương nhiên đặc biệt là thành phố vì ở đây dân cư đông, tại sao một việc làm hợp lý hơp tình thế này lại bị đem đi so sánh khập khiễng để nói xấu chính quyền nhỉ? tác giả bài viết này chắc cần phải được xem xét lại trình độ

    Trả lờiXóa
  15. việc đoạn đường này được làm hay đoạn đường khác chưa được làm là do tính quan trọng của từng đoạn đường để phục vụ cuộc sống của nhân dân, nên việc sửa đoạn này chưa xây đoạn khác là điều đương nhiên, hợp lý chứ có gì đâu mà đi nói xấu chính quyền thế này nhỉ. đất nước ta vẫn đang còn khó khăn, Đảng và Nhà nước đang từng bước xây dựng đất nước, để đâu đâu cũng có điện, có nước,...đảm bảo cuộc sống nhân dân, việc xây dựng phải thực hiện ở từng bước, từng vùng chứ

    Trả lờiXóa
  16. Đất nước trong giai đoạn đang phát triển, kinh tế cũng như cơ sở hạ tâng còn yếu kém. cần phải từng bước dân dần xây dựng phát triển. Xây dựng sữa chữa ở đâu tùy theo nhu cầu cấp thiết của nó. cuộc sống của người sẽ dần dần được cải thiện. không đáng để đưa ra bội nhọ, nói xấu chính quyền.

    Trả lờiXóa
  17. nhà nước ta còn nghèo, phải công nhận có nhiều trường hợp chưa được đầu tư phát triển. phải dần dần thì mới chuyển nguồn về thêm thì mới tốt dần được chứ.

    Trả lờiXóa
  18. cũng phải nhìn thấy rằng khí hậu của nước ta rất khắc nghiệt, mưa, bão liên tục, núi đá còn sạt lỡ thì đường xá một thời gian cũng phải hư hỏng thôi.

    Trả lờiXóa
  19. có thể do kinh phí dốc về chưa đủ, đến khi đủ thì chắc chắn con đường Tô HIệu sẽ khoác lên trên mình một bộ áo mới xinh đẹp. không ai điên dại gì mà bỏ tiền đi thẩm mỹ để mình xấu hơn cả.

    Trả lờiXóa
  20. muốn đất nước giàu có, phát triển mà làm cái gì thay đổi, cái tiến bộ thì không chấp nhận, cứ cố chấp bám vào cái cũ là sao?

    Trả lờiXóa
  21. bên cạnh những con đường to và đẹp thì vẫn có những con đường nhiều ổ voi, ổ trâu đấy là điều không có gì làm lạ. nhưng những hình ảnh này có phải nó phản ánh sự việc ở Hưng Yên hay không thì đó là một vấn đề, những kẻ phản động lại tung tin nhảm lấy 2 hình ảnh trái chiều để so sánh. việc tồn tại những con đường như vậy nó thể hiện nước ta còn khó khăn, cần phải xây dựng đất nước phát triển hơn nữa chứ không phải như bọn phản động xuốt ngày tri hô chống nhà nước mà không làm được gì cho tổ quốc

    Trả lờiXóa
  22. Chính quyền vì dân hay chỉ vì mình về Văn Giang biết liền!

    Trả lờiXóa
  23. Mấy thằng blogger ngu si, về mà học lại lớp 1 đi các bé , " xài tiền" chứ không phải "sài tiền" nhé.Chính tả sơ đẳng như vậy còn sai thì đủ biết trình độ văn hóa lùn đến mức nào rồi, thế nên cái bài này chẳng cần đọc cũng đủ biết chẳng có tí tẹo gì là sự thực cả.Lần sau up ảnh thì up nhiều nhiều vào, up mấy cái ảnh lung tung cùng 1 lời phỏng vấn tự bịa mà lấy làm chứng cứ thì cũng nực cười thật

    Trả lờiXóa
  24. Cái đường TÔ HIỆU đẹp gì nữa, giờ toàn ổ trâu ổ bò, hôm nào trời mưa thì bẩn vô cùng. Sửa là chuẩn không còn gì bộ mặt thành phố nữa.

    Trả lờiXóa
  25. Thời đại này làm gì có con đường tồi tàn như bây giờ? Đến quê tôi vùng sâu, vùng xa đây mà còn được nhà nước hỗ trợ cho làm đường, xây dựng trường học, bệnh viện... Nhờ đó mà chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao, không còn đói khổ lạc hậu như xưa nữa

    Trả lờiXóa
  26. Nhà nước và chính quyền làm thế nào chứ mỗi lần về quê qua chỗ này là tôi thấy rất chi là bức xúc , một đất nước ko đến nỗi nghèo như thời chiến tranh vậy mà cái đường đi cũng nát bươm thế này

    Trả lờiXóa
  27. Đường ở đâu mà đẹp thế này, hô hô, nhìn rất giống với con đường làng mình chục năm về trước nhá. Không khéo là đường nhà mình thật, đứa nào lại chụp được đưa lên đây làm ảnh kỷ niệm à, nhìn con đường mà nhớ cái thời đói khổ đấy quá, may nhờ có xã cấp tiền mà giờ mình không phải đi con đường này nữa. hihi

    Trả lờiXóa
  28. phải nói rằng nhiều đường phố đang ngày càng xuống cấp trầm trọng, nhà nước ta cần quan tâm, trùng tu đường sá phục vụ nhu cầu đi lại cho nhân dân

    Trả lờiXóa
  29. Nói gì thì nói chứ cái đường thì liên quan đéo gì đến Văn Giang và thằng cha Đoàn Văn Vươn mà chúng mày xỉa vào đây, cái đờ mờ, nghe mấy thằng phản động xỉa vào mà ức chế đéo chịu được

    Trả lờiXóa
  30. Đây chỉ là một số ít thôi, nếu có chuyện gì nghiêm trọng, thiết nghĩ nên khiếu nại vượt cấp để chính quyền cấp cao hơn giải quyết chứ mọi người ko nên nói xấu cả một chế độ XHCN

    Trả lờiXóa
  31. ôi trời, cả hình ảnh công nhân máy móc đang thi công làm đường mà cũng đem ra để phê phán, nói gì thì cũng phải hợp lý một tí chứ, thông tin thiếu chính xác như thế thì mấy ai có thể tin được chứ

    Trả lờiXóa
  32. một đoạn đường hỏng, cùng với đó là những máy móc để sửa lại đoạn đường đó!một ông vô công dồi nghề nào đó đi qua, chụp được cảnh tượng này thế là về viết được thành một bài báo với cái tiêu đề vô cùng phản động"Hưng Yên - tranh thủ tiêu sài tiền ngân khố ?"!liệu có phải là ông tác giả đầu óc cũng hơi có vấn đề không biết!đường hỏng thì đương nhiên phải chờ ngân sách của nhà nước rồi mới sửa được chứ!

    Trả lờiXóa
  33. Phát chán với mấy trò bới móc, xuyên tạc của cái blog này, điều tra theo yêu cầu độc giả chứ, làm gì có độc giả nào lại đi yêu cầu 1 blog đi điều tra, mấy ông thì có trình độ nghiệp vụ, có thẩm quyền gì mà đi điều tra, đảm bảo tính trung thực, khách quan chứ? Ngay như việc up lên mấy cái ảnh cũng đủ hiểu rồi, con đường người ta đang trải nhựa mới thì cũng mang ra phê phán, ông nghĩ đường tốt, đường đẹp thì người ta rỗi hơi trải thêm nhựa àh, ngu thì ngu nó vừa vừa thôi chứ

    Trả lờiXóa
  34. suốt ngày chỉ biết lấy mấy cái ảnh đưa lên rùi tung tít linh tinh, "nhàn cư vi bất thiện" đây mà, nói thật chứ đường lâu ngày thì nó hỏng, hỏng thì lại sửa có gì đâu mà cứ làm ầm đưa lên đây cho thiên hạ bàn tán.

    Trả lờiXóa
  35. một vài hệ thống đường giao thông ở nước ta đang có dấu hiệu xuống cấp, nhưng cơ quan chưc trách có thẩm quyền ắt sẽ xử lí, giải quyết một cách hợp lí, nhưng điều quan trọng là cần phải có thời gian, đâu có thể cứ thấy hỏng là sửa, là chữa ngay được, cũng phải chờ ngân sách nhà nước nữa chứ!thôi, tôi mong mấy ông chống phá nhà nước bớt nói để cơ quan chức trách làm việc!

    Trả lờiXóa
  36. bàn tay có ngón ngắn ngón dài, nhà báo cũng có năm ba kiểu nhà báo, tốt có , xấu có, có đạo dưcd có mà vô đạo đức cũng có... như mấy nhà báo chỉ lo đi chụp ảnh, đăng tin "kích động" kiểu này thì không đáng được vinh danh hai từ "nhà báo"...

    Trả lờiXóa
  37. trời gì chứ đưa đoạn đường lên để nói xấu chính quyền, hết việc làm rồi hay sao. Đâu phải chỗ nào đường cũng đẹp được, qua thời gian chịu thời tiết thì hỏng hóc là chuyện bình thường, còn bao nhiêu con đường đẹp nữa chứ. Mà đường có hỏng mới đổ nhựa, không thì người ta đổ nhựa làm cái gì cho mệt người

    Trả lờiXóa
  38. đúng là bọn rỗi hơi, không có việc gì làm giờ đi bới móc mọi thứ ra để nói!một con đường đương nhiên sẽ có lúc phải cũ hỏng chứ, đâu có thể lúc nào cũng như mới được, rồi tới lúc sửa chữa cũng cần có thời gian chứ, còn chờ công nhân, rồi chờ ngân sách nhà nước nữa, đâu có phải cứ muốn làm là làm được đâu!

    Trả lờiXóa
  39. có thể là chưa có kinh phí để tu sủa làm mới, đường hỏng thì nơi đâu cũng có, phải có thời gian để sửa chữa chứ. Mà chứng cứ đâu mà mấy người bảo chính quyền ăn tiền làm đường vậy, chỉ thấy đường xấu lại đổi lên chính quyền, có gì thì những người dân ở đấy tự góp ý, làm gì mà các ông cứ làm ầm lên thế

    Trả lờiXóa
  40. đường làm ra đẻ đi, mà đi lâu cũng phải hỏng chứ, nếu ngưng cả một tuyến đường để sủa chữa hoàn toàn thì ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, vì vậy mà biện pháp hỏng đâu sủa đó là biện pháp tối ưu nhất

    Trả lờiXóa
  41. Những con đường này làm gì còn tồn tại ở Việt Nam nữa, mình đã đi rất nhiều vùng miền trên đất nước, có những nơi rất trù phú, đường xá hiện đại, cũng có những nơi đời sống của người dân còn gặp khó khăn đói khổ, nhưng đường xá cũng khá là tốt, có thấy cảnh tượng như này đâu. Liệu đây có phải là sự thật?

    Trả lờiXóa
  42. Việt Nam vẫn còn trong giai đoạn phát triển, Đảng và Nhà nước vẫn đang không ngừng xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân. Tuy nhiên nâng cao đời sống ở đây không thể làm ngay trong ngày một ngày hai, đó là cả một quá trình, một giai đoạn. Tất nhiên, hiện nay vẫn còn không ít những địa phương cuộc sống của người dân vẫn vô cùng khó khăn và thiếu thốn. Nhưng càng như thế thì nhân dân và chính quyền địa phương càng phải tự “vận động”, đoàn kết cùng nhau vượt khó.
    Trong khi toàn Đảng, toàn dân đang cố gắng phấn đấu để khắc phục những khó khăn thì cũng có những phần tử chuyên “phá đám”, suốt ngày chỉ lo đi ý kiến này, bình luận nọ gây mâu thuẫn giữa nhân dân và chính quyền. Đó cũng là những kẻ chúng ta nên lên án và đả kích mạnh mẽ.

    Trả lờiXóa
  43. có thể sẽ có những đoạn đường đã sử dụng từ khá lâu và chưa có chính sách bảo vệ đường hợp lí dẫn đến việc xuống cấp, bị hỏng!ắt hẳn các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã quan tâm và có các phương án giải quyết, cơ bản là chúng ta cần phải có thời gian, không thể vội vàng sửa để rồi, một vài tháng sau đoạn đường đó lại hỏng, rồi lại sửa!đừng như mấy ông viết ra cái bài này, chỉ nhìn thấy cái trước mắt rồi bới móc lung tung!

    Trả lờiXóa
  44. Đường xá sử dụng lâu dài thì phải có hỏng hóc và việc sửa chữa là vô cùng hợp lý. Hiện tại bây giờ nhiều con đường vẫn còn xấu nhưng trong tương lai chính quyền các địa phương chắc chắn sẽ có các chính sách phát triển giao thông để tạo sự thuận tiện nhất cho người dân đi lại và làm việc. Đồng thời việc sử dụng sao cho hợp lý lại phụ thuộc vào ý thức của cộng đồng.

    Trả lờiXóa
  45. Giật tít bá đạo thật! " tranh thủ tiêu sài ngân khố", có hỏng thì phải sửa chứ. Việc cải thiện đường xá rất quan trọng đối với người dân và điều đó đang được chính quyền thực hiện hàng ngày, hàng giờ. ở những vùng quê, điều đó được thể hiện rõ nhất, đường xá đã có sự cải thiện đáng kể đối với những năm trước. Tại sao lại có thể viết một bài viết mang tính chất thiếu xây dựng như thế này nhỉ?

    Trả lờiXóa
  46. Đất nước đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội nên còn gặp rất nhiều khó khăn về nhiều mặt và đặc biệt là nền kinh tế còn nghèo và yếu. Đảng và Nhà nước cũng đang hết sức tập trung cho công cuộc xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh hơn và giao thông cho mọi người là một ví dụ điển hình, các con đường đi lại hằng ngày đã có những giấu hiệu xuống cấp và cần được làm lại ở rất nhiều nơi nên cần phải cân nhức rất kỹ cái nào trước, cái nào sau nên người dân hết sức bình tĩnh nếu nơi mình sống chưa được làm lại theo trọng lương lưu thông và độ quan trọng, cái đó thì các chuyên gia đã tính toán rất kỹ lưỡng. Nên chỗ đường mới, đường cũ cũng là chuyện bình thường mà kẻ xấu lôi ra bày đặt tiêu sài ngân khố, hơn nữa độ tin cậy của những bức ảnh này thì cũng chẳng ai dám khẳng định đúng, sai.

    Trả lờiXóa
  47. Mấy bác viết blog này chắc chỉ nhìn thấy được những điểm xấu thôi bởi vì các bác không biết nhìn nhận và nhận xét một cách khách quan nhất nên không thể nào có thể nhìn ra được những điểm tích cực những mặt tốt của những việc này. Để đáp ứng cơ sở hạ tầng cho việc phát triển đất nước là điều không thể thiếu bởi vì đó sẽ là tiền đề để cho nền kinh tế của nước ta phát triển đất nước ta mới giàu mạnh được.

    Trả lờiXóa
  48. Sẽ không thể tránh khỏi những bức xúc hay kiến nghị của một số người dân bởi vì họ vẫn chưa hiểu hết được tầm quan trọng và ý nghĩa của những việc làm như thế này. Chính vì thế Đảng và nhà nước ngoài việc xây dựng cũng cần có những biện pháp để nói giải thích cho nhân dân hiểu về những việc làm của mình để cho nhân dân đồng tình và ủng hộ.

    Trả lờiXóa
  49. Đúng là như thế vấn đề ở đây không phải là một số nhân dân phản đối hay chống đối mà thực ra họ vẫn chưa hiểu hết được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng đối với việc xây dựng và phát triển đất nước. Vì vậy cần phải có những hoạt động tuyên truyền để cho người dân hiểu được và ủng hộ cho nhà nước.

    Trả lờiXóa
  50. Trời đất ơi, quản trị một cái blog nhiều người truy cập thế này mà mỗi cái nhan đề bài viết cung viết sai được là đủ biết mấy bác quản trị xa Việt Nam lâu đến như thế nào rồi. À mà cũng có thể là mấy bác trình độ văn hóa thấp đến nổi sai cả chính tả nhưng vì chút tiền mới phải cất công lên đây viêt bài mong kiếm chút tiền tiêu.

    Trả lờiXóa
  51. khá khen cho tác giả của bài viết, chỉ với mấy hình ảnh mà ông ta đã suy đoán ra "Hưng Yên - tranh thủ tiêu sài tiền ngân khố" trong khi đọc bài viết thì không thấy tí chứng cứ nào cho thấy điều đó. Mấy bức ảnh về đường sá hỏng mà cũng vu oan cho người khác được, thật đáng nể.

    Trả lờiXóa
  52. Con đường ngập úng đầy nước kia nhìn thật ghê sợ, không chỉ có ở Hưng yên nó còn thấy ở nhiều địa phương khác. Nhưng không vì thế mà tác giả lại đặt tên bài viết như thế. làm thế là sai sự thật, có tội. đất nước đang trong quá trình xây dựng, đổi mới, các con đường xuống câp như vậy sẽ được làm mới.

    Trả lờiXóa
  53. Những hình ảnh này không thể nói lên điều gì, chúng dựa vào đâu mà vu khống chính quyền Hưng Yên tiêu ngân khố như thế, không có chứng cứ xác thực gì cả. Có chứng cứ thì hãy đem ra nói, còn không thì ngậm mồm lại, đọc mà muốn đạp cho tên tác giả này

    Trả lờiXóa
  54. Sự việc thế nào thì cơ quan chức năng sẽ tự điều tra làm rõ, chỉ dựa vào mấy bức ảnh thì sẽ không ai tin điều mà tác giả nói. Mà nói thật chứ tôi còn không tin mấy bức ảnh đấy là thật chứ đừng nói đến cái tít mà tác giả đưa ra

    Trả lờiXóa
  55. đường sá có lâu ngày thì nó bị hỏng đi, bà con Hưng Nguyên có yêu cầu tu sửa thì sẽ lên tiếng, việc gì đến tác giả mà cứ to mồm nói thế. Với lại dựa vào mấy bức ảnh này thì có thể vu khống người khác như thế sao? ít ra cũng phải có cái gì đáng tin hơn chứ

    Trả lờiXóa
  56. hài hước thật người ta dùng tiện để cải thiện đường sá chứ có làm gì đâu mà cái lũ bán nước này lại kêu la vớ vẩn vậy , nếu chúng mày cảm thấy làm được gì thì vào mà sửa sang lại giúp đất nước đi , cái bọn phản động này chỉ được cái mồm to là không ai bằng cảm thấy công việc được thì vào giúp người dân thay cho đất nước đi , sống thì phải hiểu cái đúng của cuộc sông nhé đừng có tỏ ra mình nguy hiểm nữa

    Trả lờiXóa
  57. Đọc mấy bài này thì chả biết đường nào mà lần đầu tốt nhất là phải tìm hiểu rõ sự việc, xem xét kĩ càng vào, chứ chả bao giờ lại kiểu như thế cả, chắc là lại mấy bọn phản động viết bài xuyên tạc sự thật hòng lừa gạt người đọc gây hiểu nhầm hạ uy tín của chính quyền. Mọi người nên cảnh giác với những bài viết như thế này tránh bị lừa gạt kích động

    Trả lờiXóa
  58. Sao lại thế này, sao lại nói các anh công an, các lực lượng chức năng, các lực lượng gìn giữ an ninh trật tự, an toàn xã hội cho nhân dân, lực lượng vì nước quên thân, vì dân phục vụ.... họ sống cả đời, cống hiến hết mình vì non sông tổ quốc, thế mà lại đi nói họ là côn đồ à. Nhân dân sẽ không tha thứ cho chúng mày đâu, mấy tên phản động kia

    Trả lờiXóa
  59. Đảng và nhà nước ta luôn làm theo Hiến pháp và pháp luật đề ra, áp dụng với tất cả công dân việt nam và các công dân khác trên lãnh thổ việt nam có trách nhiệm thực hiện. Đảng và Nhà nước luôn làm theo công lý, Hiến pháp và pháp luật, chỉ có bọn phản động là chuyên nói xấu Đảng mà thôi, đừng tin lời bọn chúng

    Trả lờiXóa
  60. Thực ra đây chỉ là một góc của những con đường được chụp lai.Chẳng có ai vô lí đến mức đường cũ không tu sửa mà đường mới lại đi tu sửa cả.Mà nếu có như vậy thì sao chứ,chẳng nhẽ có thể làm tất cả cùng một lúc được hay sao,khi mà ngân khố thì eo hẹp ,nhân lực thì không đáp ứng đủ.

    Trả lờiXóa
  61. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  62. Trang Xuân Bán Nước này dạo ày chuyển cả chủ đề sang cầu đường rồi cơ đấy nhưng mà nói nó không có sức thuyết phục gì cả chỗ nào cần tu sửa sẽ được tu sửa chỗ nào nào hỏng thì cũng sẽ được sửa nhưng làm gì nó cũng phải có dự án có kinh phí đâu phải muốn mà làm luôn được đâu.
    Tác giả có thể từ vài hình anh này mà nói chính quyên thế này thế nọ thì có phải là quá vô lý không.

    Trả lờiXóa
  63. Chúng máy toàn đăng những lời bịa đặt, vô lý để mọi ngưới có cái nhìn không thiện cảm về người dân hưng yên. Làm gì có ai trả lời phỏng vấn của bọn mày mà chúng mày nêu vào. Kể cả trong sửa đổi hiến pháp chúng mày kiến nghị sửa điều này bỏ điều kia nhân dân hưng yên có biết gì đâu mà chúng mày cũng ghi trong danh sách những người đồng ý có cả 1 list là người nông dân hưng yên. Những người nông dân hưng yên chân lấm tay bùn, hiền lành, chất phác mà chúng mày cũng vu oan cho họ. Chúng mày không bằng loài cầm thú.

    Trả lờiXóa
  64. mấy ông nói ngu vờ lờ dự án hang trăm tỷ mà các bac nói cư như trò đùa đấy nhỉ muốn là có ngay được hay sao,cần phải có phê duyệt quyêt định con đương đó quan trong tới sự phat triển của đât nước hay không,chúng ta đang chú trong đầu tư vào các con đường huyết mạch của đât nước.cũng vì sự phat triển của đât nước thôi chứ có cho riêng ai đâu.

    Trả lờiXóa
  65. không phải bỗng dưng mà nhà nước ta lại đổ hang đống tiền vào để xây dưng lại con đường vẫn đang mới mà không đi tu sửa con đường đã qua cú như kia.mọi người cũng biết nước ta cũng đâu qua giầu mà có giầu thaath thì tôi tin các cấp lãnh đạo cũng đâu ngốc tới mức đổ tiền đi như vậy.về phia con đường Tô Hiệu tôi thây hỏng qua nhiều rồi mà ở đây lại nói... haiz thật.

    Trả lờiXóa
  66. Không có quốc gia nào phát triển nào mà giao thông lại không phát triển cả, đến làm đường để thành phố xanh sạch đẹp hơn mà cũng bị mấy chú rân oan này kêu thì không hiểu các chú đòi cái gì, đập hết đường đi à? đường hỏng không sửa à? những khu thành phố sẽ được ưu tiên sửa trước là đúng rồi mới đến các huyện lân cận chứ, viết bài kiểu này mà cũng đòi ăn tiền phản động à?

    Trả lờiXóa
  67. Tập trung vào phát triển những tuyến đường chính trước chứ có phải là không làm những tuyến đường còn lại đâu mà chưa gì đã xồn xồn. Các ông chưa hiểu biết gì về quy hoạch thì cứ chờ đợi kết quả đi rồi hãng ngồi đây mà bàn luận chém gió nhé.

    Trả lờiXóa
  68. ĐẤt nước ta đang thuộc dạng phát triển,đường xá cơ sở rồi sẽ đc tiếp tục sửa đổi làm mới nâng cấp hạ tầng,nói thẳng ra thì đât nước nào mà chả có cảnh đó nhiều lúc nước Mỹ dang còn tệ hơn nữa,việc công trình công cộng của nhân dân thì sẽ tích cực được nâng cấp. Các bác ở trên không phải xoắn..

    Trả lờiXóa
  69. Nhìn cái ảnh đầu tiên sẽ hiểu. Tiền tu sửa đường thì vẫn cứ sửa thế thôi, nhưng mà sửa xong rồi mấy ông cứ chạy xe ô-tô quá trọng tải ầm ầm như thế thì bảo sao là đường không hỏng. Người ta đã quy định rồi đi trong đường này là trọng tải phải phù hợp. Đằng này cứ thích tiết kiệm xăng xe gì không biết, cứ tống hết lên rồi lưu thông rồi đến lúc đường hỏng lại than zời than đất

    Trả lờiXóa