Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

Thôn tính thương hiệu, thâu tóm tài sản Quốc gia - cuộc chiến ngày càng nóng.

  Vụ cướp thương hiệu Bảo Long đang nóng trên không gian mạng xã hội trong những ngày gần đây. Thương hiệu Bảo Long được lương y Nguyễn Hữu Khai gây dựng cả cuộc đời nay bị chủ mới Bảo sơn dùng bàn tay của lực lượng chuyên chính hỗ trợ đang đến hồi kết - thương hiệu đã được cướp trọn và người tài, nguyên khí Quốc gia Nguyễn Hữu Khai đang được đối mặt với nhà tù.
  Trên trang tin này, chúng tôi đã vài lần đưa tin về vụ PA 92 Hà nội bị ông Khai vạch mặt cho lên mạng : Hai sỹ quan của PA 92 Hà nội lcó tên Du ( béo) và Ninh ( gày) được Bảo Sơn thuê tới tống tiền doanh nghiệp của ông, đã được ông ghi âm, quay clip và đăng tải rộng rãi trên mạng. Bạn đọc có thể tìm trên Youtub,  gõ : bảo Long đường là thấy liền.


Ông Nguyễn Trường Sơn: "Ông Khai là người lấy oán trả ơn" . Ảnh báo Petro. Trùm mafia trong vụ việc.
Ông Nguyễn Hữu Khai. Ảnh : báo Petro  
Ninh ( gày - hai tay cầm hộp thuốc ) PA92 có mặt trong buổi khám xét tại trụ sở Bảo Long

   Bạn đọc hãy xem lại những bài vết trước của chúng tôi cách đây nhiều tháng để hiểu rằng : không phải bỗng dưng PA 92 Hà nội vào bắt khẩn cấp chủ tập đoàn Bảo Long. Vụ án này đâu dính dáng gì đến PA 92 vì đơn giản chuyện tranh chấp tiền bạc, tài chính bên dân sự, thế nhưng Bảo sơn vẫn huy động được PA 92 đấy, vì sao - chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra độc lập để làm rõ chân tướng vụ việc. Sàn nhảy AMG lớn nhất Hà nội, bắn nhau đì đùng hàng đêm, đốt xe ô tô tiền tỷ tại cửa sàn ...sàn đó của ai các bạn biết không ? - của con trai Trường Sơn đó. Vì sao nó tồn tại mà New Centery bị xoá sổ ? vì sao Hale Club bị xoá mà AMG vẫn tồn tại cho dân chơi Hà nội hàng đêm vào với gái nhảy, xài thuốc lắc, bắn nhau ngoài cửa sàn như xã hội đen mà PA 92 Hà nội chưa lần nào tới đây điều tra ? chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ các bạn qua những phóng sự điều tra về nơi này. 
  Thôn tính Bảo Long, thôn tính ngân hàng của cha con ông Thành, sáp nhập các ngân hàng vào, lập ngân hàng thu mua nợ xấu...đủ các chiêu để các bố già thâu tóm các thương hiệu và tài sản Quốc gia. Những doanh nhân đang sống và xây dựng cơ nghiệp tại Việt nam hãy nhìn rõ chân tướng của các vụ việc để có kế hoạch cho doanh nghiệp của mình.

83 nhận xét:

  1. Vụ này cũng mới thật, nói chung là cũng hơi xốc khi nghe tin về tập đoàn y dược bảo long, nhưng tất cả đến thời điểm hiện tại chưa có một kết luận chính thức nào, nên cũng phải chờ xem tình hình như thế nào, bài viết này thì lại kết luận bừa bãi quá chẳng có chứng cứ gì cụ thể mà cứ kết luận như kiểu là biết hết rồi, nói sai là thành vu khống đó

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thằng giặc nhà Hồ đã từng vu khống cho mấy triệu người trong cải cách ruông đất đã thấy ai xử hắn chưa???

      Xóa
    2. Ai là thằng giặc ở đây thế hả nặc danh, đừng có ăn nó tầm bậy chửi đổng nhé. Đúng là cái loại ăn cháo đá bát. Loại mày tồn tại đến ngày hôm nay cũng là phúc đức tổ tiên mày tích bao đời đấy. Mày cứ phung phí phúc đức nhà mày thế này thì sớm muộn gì con cháu mày cũng sẽ căm ghét oan hận cái loại người như mày thôi

      Xóa
    3. nặc danh ăn nói chẳng có tý văn hóa nào, hỏi Nặc danh xem ai là "thằng giặc nhà Hồ" vậy? Đừng có mở mồm ra là nói ra những câu chứng tỏ độ vô văn hóa của mình như thế Nặc danh ạ, trong tranh luận cứ cái kiểu nói một câu úp mở vậy rồi trốn biệt chẳng thấy tăm hơi đâu nữa cả. Phải chăng vì văn hóa của nặc danh cũng chỉ đến thế thôi!?

      Xóa
    4. Tốt nhất những việc liên quan đến pháp luật cần phải chờ pháp luật giải quyết. Không thể cứ ngồi nhà nhìn sơ qua vài việc mà đánh giá được . Chúng ta là người không có chuyên môn nghiệp vụ thì làm sao mà có thể đưa ra nhận định đúng đắn nhất. Hãy là người tỉnh táo trước mọi vấn đề trong cuộc sống, đừng nóng vội!

      Xóa
    5. Có mấy người tranh luận cứ hay miệt thị người khác với những lời lẽ vô văn hóa thật là khó chấp nhận. Trên thế giới ảo này cũng nhiều thị phi chẳng khác nào thế giới thực, cũng tồn tại hai mặt đúng - sai, có thiện có ác, có sự đấu tranh của hai thế lực. Và dù ở thế giới nào thì cái chân lý luôn thắng.

      Xóa
  2. NGhe noi Ong Son la con Ong DO Muoi ( Nguyen TBT )?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NÓ CON CỦA CHÓ ĐẺ RA, ÔNG MƯỜI KHÔNG CÓ LOẠI CON NÀY, ÔNG MƯỜI QUÊ ĐÔNG MỸ, HÀ NỘI, CÒN CON CHÓ NÀY QUÊ BỌ !!!

      Xóa
    2. Nghe nói ah, nghe nói mình là ông nội của bạn thì phải. Đừng có dùng từ nghe nói ở đay bạn ah nếu mà nghe nói thì muôn hình vạn trang lắm, liên quan đến luật pháp là khong thể nghe nói được mà phải có bằng chứng rõ rằng rồi mới kết luận đừng đựa vào mấy cái tin không rõ nguồn gốc và độ xác thực mà nghe nói được như thế thì có ngày vào tù bóc lịch đó bạn không thể nào dùng từ nghe nói đâu bạn nhé. Mình chỉ góp ý với bạn như vậy thôi

      Xóa
    3. thằng nặc danh ngu học kia liên quan đến tổng bí thư Đỗ Mười cơ chứ.nghe nói với hình như cái gì,định bôi xấu hình tượng à,bài viết lại đề cập công an à.công an đi đòi nợ hay thanh toán giang hồ à.biết ngay mà câu chuyện không quan trọng chỉ cần nhắc đến công an với tư tưởng xấu là y như rằng dìm bằng được

      Xóa
    4. èo, tên Nặc danh kia là ai mà liên quan biết rõ cả họ hàng, lý lịch nhà ông Tổng bí thư Đỗ Mười cơ à? Hay là cũng hơi ha nghe tên Tổng bí thư cũng lăn lê vào nhận họ nhận hàng rồi đi ăn nói quàng xiên bêu xấu nhà ông ấy? Đúng là loại vô học ăn nói hàm hồ, chẳng biết thì im đi đừng nói ra cũng chẳng ai bảo là nhà ngươi không nói được đâu.

      Xóa
    5. Nghe nói với chả nghe nói. Một khi không biết đừng có dùng cái từ Nghe nói nghe buồn cười lắm, nhất là khi thông tin lại liên quan đến vị Nguyên Tổng bí thư. Không khéo nhiều người nhầm tưởng rằng Nặc danh thấy người sang bắt quàng làm họ, rồi lại có ý định nói xấu Tổng bí thư cũng nên. Đừng chết vì thiếu hiểu biết kiểu đó.

      Xóa
    6. Chả liên quan gì đến Nguyên TBT Đỗ Mười ở đây, mà có liên quan đi chăng nữa cũng chẳng liên quan gì đến nội dung bài viết. Ông Nguyễn Hữu Khai này phạm tội chiếm đoạt tài sản đã chuyển nhượng của Tập Đoàn Bảo Sơn tới tập đoàn Bảo Long như vậy thì phải chịu sự trừng trị của pháp luật thôi

      Xóa
  3. Rơi vào tay Mafia thì chỉ có con đường chết.

    Trả lờiXóa
  4. đúng đúng, dám chống mafia hả em, dù em là nhân tài của quốc gia thì em cũng quốc " tế " luôn, dữ dằn như Ngô Bảo Châu mà thấy có dám hó hé không

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ý bạn nói ở đây thì mafia có nghĩa là đang ám chỉ công an, chính quyền ấy hả?
      Bạn nhầm rồi, chính vì ý thức hệ của bạn kém, tầm nhận thức của bạn quá tồi, và mục đích sống của bạn đi ngược lại với dân tộc nên bạn mới nghĩ như thế.
      Hãy để ý nhé, các doanh nghiệp Bảo Long và Bảo Sơn đều là các doanh nghiệp tư nhân, trong vụ án, thì Bảo Sơn là người bị hại, và nếu Bảo Sơn là một doanh nghiệp nhà nước thì có thể cân nhắc việc bạn nói có sự mờ ám trong hoạt việc bắt ông Khai, đằng này, các cơ quan chức năng vào cuộc là dựa vào đơn thư tố cáo của ông Sơn cơ mà. Hoàn toàn không có sự cấu kết nào ở đây cả, và để biết cội nguồn sự việc như thế nào thì tôi khuyên bạn nên ngồi quan sát, rồi mới đưa ra nhận định khách quan, không nên cầm đèn chạy trước ô tô như thế.

      Xóa
    2. Đúng là cái đồ chỉ áp đặt ý định chủ quan vào mọi vấn đề. Nhà mày có thù oán gì với nhà nước chính quyền hay sao mà cứ phải mở mồm ra là chửi bậy thế. Nếu mà cái tư tưởng nó cứ thích đứng một bên để chửi thôi thì đừng tham gia bình luận làm gì cả. Hãy có một cái nhìn đúng đắn đi rồi hãng lên phát biểu nhé!

      Xóa
    3. Lại thêm một kẻ chỉ thích chỉ trích nói xấu, chửi bới Công an mở mồm ra là chửi. Nếu mà thích coi thường công an như vậy thì sau này nhà các người có việc mất trộm hay gì đó thì đừng kêu công an tới điều tra giải quyết giùm nhé. Nếu không có công an thì các người cũng chẳng ngồi đây được mà ăn nói hàm hồ được đâu nhé.

      Xóa
    4. Nặc danh có ý nói Công an là mafia, liệu có thù oán gì với lực lượng công an không nhỉ? Hay là từng có tiền án tiền sự gì hay là làm gì có tật giật mình sợ công an nên mới có ác cảm thế. Công an họ làm gì mà ác cảm với họ, đúng là kẻ ăn nói vớ vẩn. Phạm tội thì phải chịu hình phạt thôi, đừng có phạm tội rồi đổ lỗi cho công an là mafia

      Xóa
    5. Ai là mafia ở đây hả Nặc danh? Phát ngôn ra một câu chứng tỏ độ kém hiểu biết cùng với sự nóng vội nông nổi. Một khi chưa có bằng chứng xác thực đừng có phát biểu linh tinh nhé rồi có ngày bị công an tóm gáy vì cái tội vu khống công an đó. Đừng tưởng rằng lấy cái tên Nặc danh là không ai biết được mình là ai với ai.

      Xóa
    6. Xời ơi, Nặc danh lại còn so sánh với Ngô Bảo Châu về cái việc này cơ à? Đúng là hai vế so sánh hoàn toàn khập khiễng. Ngô Bảo Châu thì liên quan gì ở đây, đó là giáo sư giỏi, cũng như các trí thức khác họ đang mải mê cống hiến xây dựng đất nước, dù là ở phương trời nào cũng là góp phần chung cho thế giới thêm tốt đẹp, chứ không như Nặc danh đây ngồi nhà muốn phá hoại chế độ.

      Xóa
  5. thằng giặc nhà Hồ đã từng vu khống cho mấy triệu người trong cải cách ruông đất đã thấy ai xử hắn chưa???

    Trả lờiXóa
  6. Sự việc đang trong quá trình điều tra, chưa có kết quả chính thức thì chưa nói trước được điều gì cả. Sự việc là việc tranh chấp tiền bạc, tài chính bên dân sự, nhưng cơ quan chức năng có thẩm quyền, trong đó phòng PA92 là phòng chịu trách nhiệm chính trong việc này, nên việc PA92 Hà Nội vào cuộc là dễ hiểu. chẳng có gì phải bàn cả. Còn thực hư sự việc này là như thế nào, thì đợi kết quả điều tra cuối cùng sẽ rõ, không nến tung tin đồn thất thiệt trước, không có căn cứ như vậy. Có hay không sự móc nối của cán bộ, chiến sỹ của PA92 với Bảo Sơn hay không, cái đó chúng ta cần thông tin xác thực, chứ không nên nói suông như vậy, sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng công an, ảnh hưởng đến hình ảnh của đất nước. tôi tin là với sự làm việc có trách nhiệm và tích cực của các chiến sỹ công an thì vụ việc sẽ nhanh chóng được làm rõ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lược lượng công an còn gì hình ảnh mà ảnh hưởng với chả ảnh hưởng, vụ này tui không ngửi cũng biết có mùi của mafia cấp cao

      Xóa
    2. Mafia cấp cao là ai bạn ơi chỉ cho mình với, nói như bạn thì bây giờ làm ăn thì toàn có mafia a với nhau ah. ĐÃ là sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đó là điều dễ hiểu, hơn nữa tập đoàn bảo long là công ty tư nhân chứ đâu phải là công ty nhà nước nên tiêu đề của bài là thâu tóm tài sản quốc gia là sai hoàn toàn. Với lại trong làm ăn thì việc khoog cạnh tranh được bị công ty khác thâu tóm là chuyện bình thường như thế mới cho thấy sự tự do cạnh tranh lành mạnh của nền kinh tế nước ta

      Xóa
    3. ăn tiền của mafia thì phải bênh nó chứ sao hé dư lợn viên lan hoang

      Xóa
    4. Chưa có bằng chứng cụ thể chỉ đưa ra nhận định đánh giá chủ quan mà cũng nói được sao. Đúng là quá thiển cận. Muốn bàn về một vấn đề thì cứ đứng ở 2 giữa ấy cho nó công bằng. Cứ như đám rận bị nhồi nhét cái ý tưởng ghét công an nên giờ đi đâu cũng chửi công an. Đúng là cái đám chỉ biết chửi bậy ăn tiền, ra đường có ngày ăn no đòn

      Xóa
    5. Chẳng ai nhận tiền của công an cả mà bảo là bênh với không bênh. Sự thật thế nào chỉ có môt, dù các người có nói xấu công an, có bịa đặt về sự việc như thế nào đi nữa thì đất nước vẫn có hàng ngàn doanh nhân thành đạt, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương Việt Nam với bàn tay cần cù và khối óc chăm chỉ của họ!

      Xóa
    6. Công an làm việc theo nhiệm vụ được phân công, theo đúng quyền hạn của họ chứ không phải là lực lượng làm việc bừa bãi đâu Nặc danh ạ. Đề nghị Nặc danh từ lần sau ăn nói cho chuẩn, suy nghĩ cho kỹ vào nhé không lại phải nhận nhiều chê trách. Thế giới ảo, mạng Internet nhưng cũng cần phải có văn hóa.

      Xóa
    7. Ghê vậy, Nặc danh có năng khướu đặc biệt à mà ngửi mùi cũng thấy phi vụ này có mùi của mafia cấp cao? Nói cho Nặc danh biết nhé, ở đất nước này mà không có Công an thì không có chuyện Nặc danh ngồi đó mà kêu lực lượng này là mafia đâu. Cái thói ăn nói không suy nghĩ này ra đường côn đồ, mafia thật sẽ dạy bạn.

      Xóa
  7. Thì người ta đang điều tra làm rõ còn gì. Mấy chú định biểu tình không cho điều tra làm rõ nữa hay sao? còn mấy thằng ăn leo nói theo Blog cứ lảm nhảm như một lũ thần kinh phân liệt thế thôi thì thường cho cái Blog này quá, toàn một lũ tâm thần tụ họp lại thì có gì đáng xem mà mọi người vào chửi chúng nó ghê thế, toàn là lũ tâm thần thôi mà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi! dư lợn viên, chửi để ăn tiền mua cứt nuôi con, he he

      Xóa
  8. Giờ còn chưa rõ trắng đen thế nào cần có kết luận chính thức của cơ quan điều tra đã, ai có tội và ai không có tội đểu sẽ được làm rõ. Mong rằng các cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc đừng để các báo lá cải nói năng hàm hồ làm xiên xẹo sự việc thêm. Những kiểu thông tin về các vụ việc lớn này rất dễ làm đề tài các tờ báo không chính thống nhất là báo phản động lợi dụng để viết bài nói xấu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi! dư lợn viên, chửi để ăn tiền mua cứt nuôi con, he he

      Xóa
    2. sao lại nói mọi người là dư lợn viên thế bạn, mình không hiểu ý của bạn là gì, mọi người đọc và thể hiện quan điểm của mình là chuyện bình thường vậy mà bạn lại nói họ là dư lợn viên thì thật sự không thể chấp nhận được. Do vậy chúng ta cần phải chờ đợi xem các cơ quan điều tra sẽ có kết luận cuối cùng về vụ việc rồi lucs đó hẵng nói chứ đừng nói như vậy oan cho người ta quá

      Xóa
    3. đừng già mồm dư lợn viên, chửi để ăn tiền mua cứt nuôi con, he he

      Xóa
    4. Chả có ai chửi ai ở đây cả ngoài cái câu nói rất chi là không liên quan và xúc phạm người bất đồng ý kiến của mình của Nặc danh. nặc danh có cái gì là bằng chứng chứng minh không hay cũng chỉ xem qua vài tấm ảnh cùng với bài báo này để đổ lỗi cho công an? Phải đợi sự điều tra rõ ràng mà để phán xét sự việc còn khó huống chi chưa có gì trong tay.

      Xóa
    5. Nhiều tờ báo đưa tin không hề có cái gọi là kiểm chứng sự thật, hoặc có thể vì một mục đích nào đó mà họ còn cố tình làm sai lệch thông tin nữa cơ. vẫn biết là thời buổi này đồng tiền mang ma lực ghê gớm nhưng không ngờ nó có thể soán ngôi cả đạo đức, cả lương tâm trong rất nhiều hoàn cảnh như vậy.

      Xóa
  9. chuyện tranh chấp tiền bạc, tài chính bên dân sự thì có liên quan gì đến bên PA 92 đâu chứ, mà thông tin này có chính xác không đấy hay lại giống như các lần trước lại khiến anh em chém trượt đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là chả đáng tin , mà nhất lại là các tin kiểu này, có gì để người khác tin đâu chứ, bằng chứng thì mập mờ, luận diệu lại chẳng ra sao cả. Đúng như loại cá mè một lứa, chỉ biết cắn theo có biết cái gì đâu mà cứ sủa nhăng sủa cuội lên đấy chứ.

      Xóa
  10. Đông Nam dược Bảo Long không còn được tín nhiệm như hồi mới ra thị trường. Có nhiều vấn đề lắm, trong đó có cả việc chất lượng thuốc, dược liệu không bảo đảm. Còn cá nhân ông Khai thì cũng rất nhiều điểm không rõ ràng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình đọc báo cũng khá nhiều lần thấy có vụ việc bê bối liên quan đến tập đoàn Đông Nam Dược Bảo Long này rồi. Đúng là lúc mới ra thị trường thực sự tập đoàn này ăn nên làm ra, có uy tín mà giờ kiểu này đúng là tự đánh mất khách hàng của mình. Làm ăn mà không giữ chữ tín, ông Khai lại còn phạm pháp thế này thì tập đoàn này khốn đốn rồi

      Xóa
  11. Cứ có tranh chấp gì hay có ai bị bắt vì phạm tội (bất kể tội gì) là xô vào khoác lên người ta cái áo oan khuất để kêu khóc ăn vạ hộ... Đúng là có một nghề mới của rận chủ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi! dư lợn viên, chửi để ăn tiền mua cứt nuôi con, he he

      Xóa
    2. Chưa có thông tin gì mà chúng mày nói như thật vậy. Đổ hết tội lỗi cho công an. Vu không trắng trợn không thể tả nổi. Nếu quả thực có bằng chứng thì chẳng đăng lên ầm ầm rồi ấy chứ. Toàn nói suông thì ai tin được đây là sự thực.

      Xóa
    3. thời buổi này mà đi tin công an, thà đi tin bọn đỉ điếm đâm thuê chém mướn còn hơn

      Xóa
  12. Ngày xưa có nghề đi khóc mướn lấy tiền. Còn nghề của rận chủ cũng là kiếm tiền nhưng không cần người ta thuê mà tự lăn ra khóc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi! dư lợn viên, chửi để ăn tiền mua cứt nuôi con, he he

      Xóa
    2. Bọn nặc danh chúng mày ăn cứt chứ những người bình thường thì không như vậy.

      Xóa
    3. Hi! dư lợn viên, chửi để ăn tiền mua cứt nuôi con, he he

      Xóa
  13. Sao lại có những người ăn nói thô tục mà cũng cứ cho mình là văn hóa, là có quyền phán xét người khác thế nhỉ?
    Những người đến nói còn không biết nói thì sao đủ trình độ bàn về những vấn đề khác. Vớ vẩn quá đi thôi

    Trả lờiXóa
  14. cá lớn nhuốt cá bé có gì mới là trên thương trường. thương trường cũng như chiến trường cơ mà, Bảo Sơn mua lại Bảo Long cũng là có gì đặc biệt ở đây chăng. Xuất hiện sai phạm trong quá trình làm ăn thì PA92 vào cuộc điều tra trắng đen, còn xem những clip trên youtube ai mà chẳng up lên được nguồn chẳng xác thực được thông tin, xem mấy clip trên đó có tính giải trí không phải là nguồn thông tin xác thực. thôn tính thương hiệu thâu tóm thương hiệu quốc gia. lối viết bịa đặt của danoan chả bao giờ thay đổi được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chuyện thương trường kiện nhau là chuyện bình thường sao lại có PA92 dính vô, không mafia công an thì là gì, các dư lợn viên giờ cố bào chữa cho chúng thì tức là ăn tiền rõ rồi còn ra vẻ này vẻ kia thấy phát ói

      Xóa
  15. Mấy vụ này chưa sáng tỏ lắm mà ! Mình thì chờ xem kết luận cuối cùng coi như thế nào

    Trả lờiXóa
  16. lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của người khác như vậy mà còn noi này nói nọ, nhận tiền của người ta để chuyển cổ phần, bán cổ phần rồi lại nhận tiền để đầu tư sản xuất nhưng ông chủ tập đoàn bảo long không tuân theo các điều khoản đó sử dụng tiền sai mục đích thậm chí là không sử dụng vào những việc đã cam kết như vậy là có phải chiếm đoạt tài sản không, bây giờ là kinh tế với sự cổ phần hóa của các doanh nghiệp thì việc thâu tóm, sát nhập các công ty là điều bình thường và dễ hiểu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi! dư lợn viên, chửi để ăn tiền mua cứt nuôi con, he he

      Xóa
    2. mấy kẻ nặc danh này sao cứ trả lời người khác theo cái kiểu :"Hi! dư lợn viên, chửi để ăn tiền mua cứt nuôi con, he he" nhỉ? Nghe mà thấy vừa ấu trĩ vừa tạo bức xúc. Hết lý để biện minh cho những gì mình viết rồi nên là phải viết thế xúc phạm người khác hả Nặc danh? Chả thế nên không dám để tên mình ra mà núp dưới cái bóng giấu tên đó.

      Xóa
  17. Thương trường là chiến trường làm ăn không có khả năng thì bị người khác thâu tóm là chuyện bình thường có gì đâu mà phải nói như vậy. Còn việc liên quan đến PA 92 hay không thì đừng có nói thế theo tôi thì cơ quan chức năng đang điều cha làm rõ vụ việc do vậy chúng ta cần phải chờ kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng như vậy mới có cái nhìn cụ thể chứ đùng nói này nói nọi oan cho người ta quá. Còn chủ tịch tập đoàn bảo long bị bắt là hoàn toàn đúng do lạm dụng uy tín chiếm đoạt tài sản

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi! dư lợn viên, chửi để ăn tiền mua cứt nuôi con, he he

      Xóa
  18. Không biết lão Nguyễn Trường Sơn này người thế nào mà tàn bạo nhỉ. Thằng con rể lão chỉ vì sau li hôn muốn gặp con mà cũng không được, sau đấy ăn nói thế nào mà bị tống vào tù. Khổ thân!

    Trả lờiXóa
  19. Chưa có kết luận của cơ quan an ninh về vụ việc này nên mọi người đừng có tin vào mấy lời nhảm nhí của kẻ viết bài này, toàn vu cáo, bóp méo sự thật. Nực cười việc hướng lái hoàn toàn sự thật rồi đổ lỗi cho mấy anh công an PA 92. Cần phải hết sức tỉnh táo với mấy loại thông tin kiểu này không là bị chúng nó lừa ngay. Nguy hiểm thật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi! dư lợn viên, chửi để ăn tiền mua cứt nuôi con, he he

      Xóa
    2. Báo lá cải nhiều thật ấy, bạn Bảo Thái cảnh tỉnh là không thừa chút nào.. Mọi người nên nhớ đừng có quá tin vào những gì trên báo viết, nhất là những trang lá cải. Muốn kiểm chứng thì phải nghe cho nhiều chiều, đọc nhiều xem nhiều vào ấy. Mỗi người tự nâng cao cảnh giác và hiểu biết hơn để không bị thành con lừa.

      Xóa
  20. Căn cứ trong hợp đồng mua bán với Bảo sơn mà báo chí đã đăng tải như vây là quá rõ ràng rồi các bạn ạ. Nếu Bảo long nói không bán bản quyền, thương hiệu cho Bảo sơn thì Bảo long mua lại bản quyền sản xuất của 15 loại sản phẩm với giá 300 triệu từ Bảo sơn làm gì??? Việc này đã kéo dài mấy năm nay rồi. Nay công an mình mới bắt tạm giam như vậy, tôi nghĩ là có cơ sở chắc chắn nên công an mới bắt, chứ không bắt oan đâu. Các bạn không tin thì cứ chờ đoạn kết mà xem nha.

    Trả lờiXóa
  21. Các bạn bênh vực như vậy là không khách quan chút nào. Các bạn thử nghĩ xem, không có tội thì công an bắt giam làm gì? Phải bắt tạm giam tội này thì mới điều tra ra hết các tội danh khác nữa các bạn ạ. Mới bắt tạm giam thì cần gì tòa cho phép? Viện ks phê chuẩn là ok rồi. Mình hãy tin tưởng và chờ công an điều tra hết các tội danh khác xem thế nào các bạn nhé.Ông Nguyễn Hữu Khai này có nhiều bất minh từ lâu nay rồi. Mà chẳng phải chỉ ở lĩnh vực kinh tế mà trong y tế và TDTT cũng không ít chuyện tai tiếng. Ngay cái danh hiệu tiến sĩ y khoa của ông cũng là trò lập lờ đánh lận con đen. Bởi ông do có làm ăn với Nga, nên được một đại học cấp...tỉnh, phong cho cái tiến sĩ danh dự. Thế mà ông luôn tự nhận mình là tiến sĩ y khoa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bộ công an bắt thì mặc nhiên là có tội hay sao?!, ở xứ sở thiện đường này thì mười chuyện công an bắt là 9 chuyện bị oan rồi, thế mới nói mafia cao cấp

      Xóa
    2. bạn đừng nói như vậy cẩn thận bị mafia cao cấp như bạn nói xử lý đấy. Đất nước việt nam mọi người, cơ quan tổ chứ hoạt động đều theo pháp luật chỉ có những con người như bạn mới không tuân theo pháp luật thôi. Bắt người liên quan đến tố tụng hình sự do vậy mọi trình tự thủ tục đều phải tuân theo quy định của pháp luật chứ không như bạn nói đâu, nếu bạn nói những điều như vậy thì bạn đang có lời lẽ vu oán cho người khác đấy

      Xóa
  22. Sao lại là thâu tóm tài sải quốc gia được, tập đoàn y dược bảo long đâu có phải là công ty hay tập đoàn nhà nước gì đâu, đó là công ty của tư nhân mà. Do vậy tiêu đề của bài viết là thâu tóm tài sản quốc gia là hoàn toàn sai. Trong tình hình kinh tế thị trường hiện nay thì với sự cạnh tranh khốc liệt như vậy thì việc thâu tóm lẫn nhau là điều hoàn toàn không tránh khỏi. HƠn thế nữa chủ tịch tạp đoàn bảo long lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của người khác là trái pháp luật và bị bắt là đúng quy định của pháp luật

    Trả lờiXóa
  23. Với tình hình cạnh tranh khốc liệt trên thị trường hiên nay thì việc các công ty thâu tóm, sát nhau với nhau là diều bình thường. Ông chủ của tập đoàn bảo long đã lợi dụng tín nhiệm của mình chiếm đoạt tài sản của người khác, khi người khác đưa tiền cho ông tác để đầu tư sản xuất thì ông ta lại sủa dụng số tiền đó sai mục đích như vậy là vi phạm hợp đồng. Còn tác giả của bài viết nói là thâu tóm tài sản quốc gai là sai hoàn toàn bởi vì bảo long là công ty tư nhân

    Trả lờiXóa
  24. Làm ăn không tốt không có uy tín không tuân thủ pháp luật thì bị bắt là đúng rồi có gì mà phải bàn cãi nhiều nhỉ, Chủ tịch tập đoàn bảo long nhận tiền của người ta không thực hiện theo đúng cam kết những điều khoản trong hợp đồng nwh vậy là lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và bị bắt để điều tra là đúng luật. Còn nói thâu tóm tài sản quốc gia thì không chính xác bởi vì bây giờ thương trường là chiến trường hơn nữa giờ có thị trường chứng khoán cổ phần rồi thì việc mua tài sản là hoàn toàn bình hường

    Trả lờiXóa
  25. trời, lạy mấy cu hồn rận, vụ việc giữa đường, sáng tỏ như
    ban ngày ấy vậy mà lái sang chuyện biến người vô tội thành
    người có tội và người có tội thành người vô tội, người bị
    hãm hại được thì tôi đến bái phục các ông rồi. Ró ràng là
    gì? Ông Khai đã cố tình chiếm giữ các tìa sản đã chuyển
    nhượng cho tập đoàn Bảo Sơn, gây cho công ty Bảo Sơn nhiều
    thiệt hại đến nỗi, Ông Sơn phải tố cáo ông Sơn, mặc dù giữa
    hai người có mối quan hệ bạn bè rất thân tình từ lâu.

    Trả lờiXóa
  26. Đây là vụ án kinh tếquan trọng và có thể nói có tầm ảnh hưởng rất lớn vì vậy mà chưa nên kết luận được điều gì, các cơ quan cũng chỉ mới tạm giữ ông Nguyễn Hữu Khai để tiếp tục điều tra, thực hư của sự việc như thế nào thì chúng ta cùng đón đợi cơ quan chức năng, trên các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh, vì ở trên đó là khách quan, trung thực và chính xác, chứ không thể nghe những gì mà các blog cá nhân nói được, vì đó chỉ là những nhận định cá nhân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tập đoàn y dược bảo long được thành lập từ rất lâu và có truyền thống hơn nữa có nhiều đóng góp và nền y dược nước nhà cũng như nền võ học của việt nam. Do vậy vụ việc về kinh tế có liên quan đến tập đoàn này sẽ được các cơ quan chức năng làm rõ nhằm tìm ra đúng người đúng tội. HƠn thế nữa điều quan trọng là đảm bảo cho nền kinh tế nước ta có sự cạnh tranh công bằng lành mạnh

      Xóa
  27. Tiêu đề của bài viết này thật là khó hiểu nhỉ sao lại là thâu tóm tài sản của quốc gia, theo tôi thấy thì bây giờ thị trường có sự cổ phần để dễ huy động vốn hơn trong đầu tư có như vậy thì việc mở rộng sản xuất mới có điều kiện. Tập đoàn bảo long cũng không không nằm ngoài xu hướng đó do vậy với chức vụ của mình chủ tịch tập đoàn bảo long đã có hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác do vậy việc tạm giữ con người này để điều tra là hoàn toàn cần thiết còn nói thâu tóm tài sản quốc gia là hoàn toàn không đúng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi đó bạn làm sao lại là có thể là thâu tóm tài sản quốc gia được bởi vì tập đoàn y dược bảo long là công ty tư nhân cơ mà như kiểu tập đoàn hoàng anh gia lai, vingroup ấy mà. Còn công nguyễn hữu khai chủ tịch tập đoàn bảo long bị bắt là do ông ta lợi dụng tín nhiệm của mình để chiếm đoạt tài sản của người khác như vậy là sai quy định của pháp luật và ông ta phải bị bắt để điều tra làm rõ vụ án

      Xóa
  28. Nguyễn Hữu Khai chủ tịch tập đoàn y dược bảo long đã không làm theo những cam kết trong hợp đồng khi nhận tiền từ người khác như vậy là ông ta có hành động chiếm đoạt tài sản của người khác trên cương vị của mình. Còn việt sát hợp, hợp nhất các công ty, tạp đoàn với nhau là điều hết sức bình thường thể hiện sự tự do trong cạnh tranh của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta

    Trả lờiXóa
  29. Thâu tóm cái quái gì đâu tôi chẳng có thấy gì là thâu tóm tài sản của quốc gia của, tapjd đoàn bảo long muốn mở rộng kinh doanh thì phải cổ phần hóa như vậy mới dễ huy động vón đầu tư tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất. Nhưng chủ tịch tập đoàn bảo long nhận tiền của người ta nhưng lại koong tuân theo các điều khoản trong hợp đồng như vậy là chiếm đoạt tài sản của người khác trên danh nghĩa chủ tịch tập đoàn

    Trả lờiXóa
  30. Chúng ta mới chỉ biết đến được một số thông tin của vụ việc mà vẫn chưa hề có thêm bất cứ thông tin nào có thể kết luận được vụ việc này. Vụ việc hiện nay vẫn được các cơ quan có chức năng làm rõ để có thể đưa ra những kết luận cuối cùng khi đó sẽ rõ ràng mọi vấn đề. Thế nên bây giờ không phải là lúc chúng ta cứ ngồi đây mà phán như thánh phán đâu. Tốt nhất là không nên nói gì khi không biết như thế sẽ tốt hơn đấy.

    Trả lờiXóa
  31. Đúng là như thế đã có nhưng thông tin nào đâu chứ mà cứ nói năng linh tinh chém cứ như là đúng rồi ấy nhỉ. Đây là một vụ việc hình sự không phải là ba cái chuyện tào lao vớ vẩn mà mọi người có thể nói năng linh tinh không phải là " trà tranh chém gió đâu " bởi vì nói năng không cẩn thận sẽ là hành vi vi phạm pháp luật của Việt Nam. Thế nên hãy cẩn thận trong từng lời nói của mình đừng để nó có thể gây ra những hậu quả không đáng có cho chính chúng ta.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy cái blog kiểu này toàn là ăn tiền để chém linh tinh mà bạn. Toàn thông tin đưa lên mà chẳng có bằng chứng gì, chỉ áp đặt ý định chủ quan của người viết vào đầu người đọc. Được cái bài này thì nó còn bảo phải điều tra mật rồi mới đưa lên thông tin chính xác, còn tất cả các bài khác đều dùng xảo ngôn để lừa bịp người đọc, bỉ ổi quá

      Xóa
  32. Những thông tin chưa xác định, không có căn cứ gì như thế này thì chúng ta chưa vội quy chụp bất cứ việc gì cả. việc blog này đăng những tin như thế này là thiếu tính khách quan, gây ảnh hưởng không tốt tới dư luận. vì vụ việc đang trong quá trình điều tra làm rõ, chưa có quyết định cuối cùng. nên chúng ta không thể quy kết bất cứ cái gì cả.VIệc có hay không sự móc nối của công an vào vụ việc này, quá trình điều tra sẽ làm rõ, chúng ta không nên có những kết luận mang tính quy chụp như vậy, sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của chính quyền.

    Trả lờiXóa
  33. Cái gì mà thôn tính Bảo Long, vụ này tôi thấy đã được xem trên VTV nhà đài đưa tin chiếu ở chương trình thời sự rồi. Tôi thấy lỗi là do ông Nguyễn Hữu Khai cầm tiền khoảng độ 10 tỷ đồng gì đó của Tập đoàn Bảo Sơn mà. Phạm tội chiếm đoạt tài sản vậy thì đương nhiên là bị bắt rồi chứ, sao mấy người bên danoan này lại kêu là ông ta bị oan?

    Trả lờiXóa
  34. Cái gì mà liên quan đến thâu tóm thương hiệu, thôn tính tài sản quốc gia. cái tiêu đề với nội dung bài viết tôi chẳng thấy có gì liên quan đến nhau cả. Vụ việc này là do ông Nguyễn Hữu Khai ăn chặn tiền của tâp đoàn Bảo sơn, không chịu thực hiện theo điều khoản hợp đồng giữa hai bên chứ làm gì có cái quái gì mờ ám ở đây? Đúng là cái trang danoan này chuyên môn đăng tin kiểu thế này.

    Trả lờiXóa