Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

Dân oan bị đàn áp tại trụ sở thanh tra chính phủ !

  Vào lúc 12 giờ ngày hôm nay, 30.8.2013 một số dân oan từ các tỉnh An Giang, Tiền Giang, Long An và Vũng tàu đã tụ tập trước Văn phòng Thanh tra Chính phủ ở số 210 đường Võ Thị Sáu, thành phố Sài Gòn để khiếu kiện đòi nhà cầm quyền giải quyết việc đất đai của họ đã bị cưỡng chiếm. Tuy nhiên họ đã bị công an đàn áp , xô đẩy như con gà con chó khiến một người trong số họ là chị Ngọc Anh bất tỉnh; nhưng bà con không dám đưa vô nhà thương vì sợ bị nguy hiểm hơn ….. Bà con đang la hét “đả đảo cường quyền bạo lực”, “đả đảo tham nhũng” …..Mời quý vị theo dõi lời tường thuật của bà con dân oan do Thanh Lan thực hiện.

http://www.youtube.com/watch?v=Y4weIF-w4jM&feature=youtu.be



7 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Toàn dân đoàn kết chống công an đảng trịlúc 13:37 31 tháng 8, 2013

    Tham chiếu vào quan hệ giữa công an và người dân ở một xứ công an trị, chúng ta sẽ thấy: Người dân ở một nước công an trị đừng tưởng rằng cứ chấp nhận “thôi thì nhịn một tí cho nó xong việc” mà những viên công an lạm quyền kia sẽ buông tha cho họ.

    Trong chính trị quốc tế, học giả Frederick Schuman viết rằng, “nước càng yếu thế về kinh tế - quân sự, thì càng phải phát triển sức mạnh ngoại giao và sự liên kết với các nước khác. Điều tối kỵ là một quốc gia vừa nhỏ yếu vừa bị cô lập trên thế giới”. Một học giả khác, người Việt Nam, TS. Vũ Hồng Lâm nhận định, nếu những sức ép mà Trung Quốc gây cho Việt Nam được dư luận quốc tế quan tâm thì điều đó sẽ khiến Trung Quốc phải cân nhắc hơn trong quan hệ với Việt Nam, nhất là khi Trung Quốc lại luôn muốn tự vẽ mình như một nước lớn thân thiện.

    Trong quan hệ công an - công dân, kinh nghiệm ứng xử cũng tương tự: Không có sức mạnh, không có khả năng sử dụng vũ lực, người dân thấp cổ bé họng càng phải biết phát triển sự đoàn kết, liên kết với nhau, cũng như phát huy vai trò của truyền thông (không nhất thiết chỉ truyền thông quốc doanh). Điều tối kỵ là vừa nhỏ yếu vừa lẻ loi, cô độc, không được dư luận biết đến. Thực tế cho thấy, các nạn nhân càng im lặng và bị cô lập, thì càng bị đàn áp mạnh, bởi khi đó những kẻ lạm quyền không hề thấy bị đe dọa hay có sức ép phải chịu trách nhiệm nào.

    Nói đơn giản là, càng thiếu sức mạnh quân sự, càng phải khôn khéo về ngoại giao - chính trị. Càng yếu về thể chất, càng phải to mồm. Nếu những việc làm sai trái, lạm quyền của công an bị phơi bày ra dư luận, thậm chí dư luận quốc tế, thì điều đó sẽ khiến công an phải chùn tay, nhất là khi chế độ luôn muốn vẽ mình như một chính quyền của dân, do dân, vì dân.

    Trả lờiXóa
  3. lý tưởng CS lấy BẠO LỰC chuyên chính làm lẽ sống!

    Trả lờiXóa
  4. Nhìn cái ảnh ghép cẩu thả mà thấy chán.
    Thôi dậy đê, nằm phí công, ăn vạ không được gì đâu.
    Lần au ghép ảnh thì làm cho cẩn thận nha!

    Trả lờiXóa
  5. Làm chi có chuyện bị thương không đưa vô nhà thương. Có trầy da chút xíu là lăn ra bất tỉnh, rồi hè nhau khênh vô nhà thương ăn vạ ngay thì có. Khổ cái, chưa trầy tí da nào nên chỉ ăn vạ mồm thôi.
    Tởm

    Trả lờiXóa

  6. không còn lạ gì mấy cái kiểu la hét, tập trung đông người gây rối như thế kia nữa. như vậy gọi là dân chủ hay sao? cáo khái niệm dân chủ đang bị bóp méo lệch đi. nhưng sao giờ cái giá trị của sự thật lại xa xôi hơn bao giờ hết. "công an thành côn đồ"? nếu như vậy thì xã hội này còn yên ổn như bây giờ được nữa hay không? chuyện gì cũng đem hình tượng công an ra làm nguyên nhân.
    thiết nghĩ người bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân thì đem đến tội ác. Có khi là đúng công an đấu tranh với tội phạm, đi ngược lại lợi ích của mấy tên tội phạm đó thì cũng giễ hiểu cho những hành vi phản đối, chửi bậy của nhóm tội phạm đó thôi.

    Trả lờiXóa
  7. Kia là bị đàn áp hay là nằm ăn vạ hả các bác, cái trò gây rối không được nằm ra ăn vạ để vu khống cơ quan chức năng này chắc hẳn chúng ta còn lạ gì nó đã quá đỗi quen thuộc với hình ảnh các rận rồi đó là chiêu trò đã quá cũ.
    Thủ đoạn của chúng đã quá rõ nằm ăn vạ chụp ảnh lại về viết bậy viết bạ, để lừa bạn đọc chúng còn trích phái dưới một link video nói là tường thuật vụ việc nhưng quả thực thì video lại không có liên quan một tý nào cả.

    Trả lờiXóa