Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

Cần Thơ đàn áp dân oan khiếu kiện, chụp mũ tội gây rối theo bài cũ.


  Mới nhận được tin từ Cần thơ:
- Chị Tuyền hôm trước bị nó đánh nặng nhất ở Nhà Thờ Đức Bà, sáng nay, công an quận vừa đến còng tay bắt chị đi rồi. Bây giờ làm sao đây ?
- Chị Nguyệt thi nó triệu tập, hiện đang làm việc với an ninh quận tới chiều mới xong. Ở Cần Thơ, nó nói gây rối trật tự công cộng nhiều lần như lần trước đã đưa tin.
- Lần ở Hà Nội (ngày 18-6, hôm đó có người đổ xăng lên người và công an đưa về phường cống vị, chiều đó an ninh tỉnh Cần Thơ đưa họ về tỉnh (5 người)). Ngày 31-7, đến nhà thờ Đức Bà và chị Tuyền là người bị đánh nặng nhất. Sau 2 lần này, họ mời nhiều lần gửi giấy mời nhưng chị Tuyền quyết không đi. 20-22/8 vừa rồi, chị Nguyệt và chị Tuyền với một số dân oan, tổng cộng khoảng 40-50 người đến UBND huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ biểu tình. Lúc đầu, công an, an ninh giật biểu ngữ, lôi kéo người lên xe,...sau đó khi chị Nguyệt phỏng vấn với một số đài nước ngoài thì họ không dám làm gì nữa.
Chúng nó vừa bắt luôn chị Nguyệt đi rồi. Trong các bài báo, chúng nói là ngày 29/07, chị Nguyệt và một số người tụ tập các khu vực cấm của Tp.HCM và đưa đơn đến các cơ quan không có chức năng giải quyết. ở đây chúng muốn nói đến VP Công lý và Hòa Bình vì sáng 29 và 30/07, chị Nguyệt và mọi người đến VP CL& HB rồi 31-7 mới đến Nhà Thờ Đức Bà. Chúng nói là khu vực cấm nhưng không biết nói VP CL& HB hay nói Nhà Thờ Đức Bà.
Thế nhưng vừa rồi chúng lại đưa tin lên báo là khởi tố vụ án,.. các bài báo như sau:

CTV FB Huynh Cong Thuan

28 nhận xét:

  1. lại chiêu bài cũ của bọn rận chủ phản động, chỉ một vài bức ảnh do chúng tự tạo ra rồi vài câu nói vu khống chính quyền vớ vẩn để nhằm đánh lừa những người dân nhẹ dạ cả tin tin vào những điều mà chúng xuyên tạc. người dân hãy đề phòng trước những bài báo và những bài viết như thế này và hãy loại trừ chúng ra khỏi internet

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. THì nó phải sủa như thế để còn kiếm tiền đo la từ các ông chủ nước ngoài chứ sao. Nó mà im thin thít, không bịa đặt ra mà viết thì chết đói à??? Giờ có biết làm nghề gì ngoài cái nghề bán linh hồn cho bọn nước ngoài để lấy tiền đây. Đúng là những kẻ tay sai, hại nước hại dân. Cần xử cho nó trợn mắt ra chứ cứ để thế này là suốt ngày làm chó để sủa cho bọn bán nước

      Xóa
  2. các thế lực thù địch tăng cường xuyên tạc, chống phá, chúng coi đây là cơ hội làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam sụp đổ, mưu đồ đó không thể xem thường, chúng đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bằng biện pháp tổng hợp và thủ đoạn tinh vi trên các lĩnh vực, trong đó, lợi dụng in-tơ-nét để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, lôi kéo, tổ chức lực lượng chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN là biện pháp rất nguy hiểm. và đây là một bài viết hoàn toàn tương tự của bọn phản động vì ý đồ đó

    Trả lờiXóa
  3. các bạn đừng nghe những gì mà bài viết nói, chúng ra sức xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; bôi xấu lãnh đạo cấp cao; công kích, bài xích, gieo rắc hoài nghi trong nhân dân, trong nội bộ Đảng gây oán thán, ly tán lòng dân… Khi thời cơ đến, chúng kích động quần chúng nổi dậy, hòng xóa bỏ chế độ XHCN ở nước ta. chúng là những kẻ bán nước, làm hại nhân dân. mọi người đừng nghe theo bọn này

    Trả lờiXóa
  4. đừng ai nghe theo những lời xuyên tạc này, đây chính là một âm mưu diễn biến hoà bình trên mặt trận tư tưởng - văn hoá được chúng đặc biệt coi trọng; chúng kiên trì chống phá ta liên tục ở mọi thời điểm, hòng lừa mị những người nhẹ dạ cả tin, lung lạc niềm tin vào mục tiêu lý tưởng mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn, đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Chính phủ và nhân dân đã chọn

    Trả lờiXóa
  5. đây là một chiêu bài của các thế lực phản động nhằm chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng muốn làm suy yếu đi sự tin tưởng của nhân dân vào vài trò lãnh đạo của Đảng. nên chúng ta cần phải hiểu đảng ta lãnh đạo là nhân tố hoàn toàn khách quan, độc lập với ý chí của mọi chủ thể hoạt động chính trị. Vai trò lãnh đạo của ÐCS Việt Nam là một tất yếu khách quan của tiến trình lịch sử dân tộc, không phải do ai áp đặt lên xã hội

    Trả lờiXóa
  6. đây rõ ràng là một thủ đoạn xuyên tạc trắng trợn của bọn phản động nhằm nói xấu đảng, chính quyền. Sau ngày đất nước ta được hoàn toàn giải phóng độc lập, tự do và thống nhất, nhưng bọn phản động trong và ngoài nước vẫn không hề từ bỏ dã tâm chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, chúng luôn có mưu đồ thôn tính nước ta, chúng thường lợi dụng những người dân nhẹ dạ cả tin như thế này để chống lại đảng, nhà nước

    Trả lờiXóa
  7. đây lại là một trò rất cũ kỹ của bọn chó phản động, bọn ấy lại muốn lợi dụng, kích đông một người có những suy nghĩ sai lệch, không hiểu biết về luật pháp để kích động chống lại Nhà nước, và Đảng ta, nhưn cái người trên bức ảnh trên kia. nói thật chứ một bài văn hẳn hoi còn chưa chắc người ta đã tin, huống gì được một bức ảnh nhìn vào ai cũng bức giả tạo rồi những dòng chữ thối nữa thì có ai mà tin được cơ chứ

    Trả lờiXóa
  8. Phản động là gì ? Ai là phản động đây ? Suy nghĩ kỹ đi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phản động là làm thoái hóa con người, đi ngược lại sự phát triển tuần tự một cách tự nhiên của nhân loại.
      Đích thị là chủ nghĩa xã hội là bọn độc tài.

      Xóa
  9. khiếu kiện như ảnh ấy thì ai cũng biết rồi chỉ có loại người biết mà vẫn cố ra vẻ oan ức lắm. đến khi nào các nhà dân chủ mới có thể nhận thức được điều cần làm, đáng phải làm để thể hiện những điều tốt đẹp như cái tên. không phải như hiện nay luôn kêu la oan ức. người dân nghe nhiều cũng phải đau đầu. cứ tồn tại các nhà dân chủ 1 góc nhìn như hiện nay thì mới là nguyên nhân của sự mâu thuẫn trong xã hội sau này.

    Trả lờiXóa
  10. Qua bức ảnh với những lời lẽ cụt ngủn không có logic này thể hiện được gì đây các rận thể hiện rằng dân oan bị đàn áp ư? Đúng là chỉ viết lấy được vu khống lấy được chứ hoàn toàn không có sự tư duy logic chút nào cả. Trong sạch cái gì hành vi của bà ta đã cấu thành tội rồi có phải đương nhiên người ta bắt đâu đẹp đẽ cái gì.
    Xuân bán nước dùng đầu óc thiểu năng của mình để cổ súy cho hành vi của bà ta vu khống chính quyền vu khống công an nên không có một sự thuyết phục nào cả.

    Trả lờiXóa
  11. những câu chuyện khiếu kiện và người khiếu kiện bị đánh hay đàn áp. và trực tiếp đổ lỗi cho công anh. câu chuyện đó không phải là 1 lần mà đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. thiết nghĩ 1 vở kịch diễn đi diễn lại cũng không đem lại cảm giác hứng thú cho người đọc. đối với 1 trang báo mạng thì những kiểu giật tít câu view thì là chuyện giễ hiểu nhưng cũng không thể nào thay đổi được nội dung bản chất thì vẫn mãi chỉ là những báo phía dưới của xã hội

    Trả lờiXóa
  12. bọn phản động luôn tìm mọi cách để xuyên tạc nói xấu đảng nói xấu chính quyền.chỉ có mấy bức ảnh vớ vẩn cùng những lời vu cáo trắng trợn này mà dám nói chính quyền đàn áp dân.thật là bọn không biết suy nghĩ.đảng và nhà nước ta luôn quan tâm đến đời sống của nhân dân.không có lí do gì để đi đàn áp nhân dân.cần phải cảnh giác với âm mưu của bọn phản động này.không để cho nhân dân hiểu nhầm những hình ảnh trên được.bọn phản đông hãy dừng ngay hành động ngu xuẩn này lại.

    Trả lờiXóa
  13. Chỉ những bức ảnh,những lời nói không có tính xác thực mà cũng dám nói xấu chính quyền nhân dân.thật là hành động bỉ ổi.đảng và nhà nước luôn quan tâm đến đời sống nhân dân.không thể có chuyện công an đến đàn áp nhân dân được.thật sự thì bọn chúng không có chút suy nghĩ gì cả.mục đích của bọn chúng là xuyên tạc bêu xấu đảng,nhà nước ta.chúng ta phải hết sức cảnh giác.

    Trả lờiXóa
  14. Hãy dừng lại ngay những hành động bỉ ổi đó.chỉ có những hình ảnh vớ vẩn đó mà dám vu khống chính quyền.sự xuyên tạc vô căn cứ đó đáng bị trừng phạt.đảng và nhà nước luôn quan tâm đến đời sống của nhân dân.không có lí do gì lại đi đàn áp nhân dân.chỉ những kẻ không có suy nghỉ và có những âm mưu thâm độc mới dùng những bức ảnh xuyên tạc đó để bêu xấu chính quyền.kích động nhân dân.thật là bỉ ổi.

    Trả lờiXóa
  15. Nằm lăn ra, nhưng xung quanh không có ai, thế thì là nằm trong sân nhà a?
    Nếu ở thành phố Hồ Chí Minh, lại đi cùng 40 người thì phải có rất đông người xúm quanh chứ?
    Thông tin đáng ngờ về tính chính xác rồi đó

    Trả lờiXóa
  16. Không phải là đáng ngờ, mà là thông tin sai sự thực.
    Nếu có chuyện chị Tuyền nào đó bị đánh thật thì những người đi cùng sẽ la lối, xúm quanh, rồi máy ảnh chuẩn bị trước bấm đến hàng chục kiểu ấy chứ. Những chuyện không đâu những người này còn đưa lên mạng hàng chục tấm ảnh cơ mà.
    Đúng là trình độ dựng chuyện của dân oan ngày càng lên

    Trả lờiXóa
  17. Tuồng cũ diễn lại.
    Ảnh cũ mông lại.

    Trả lờiXóa
  18. Sao có thể làm những chuyện như ăn vạ gây rối chuyên nghiệp vậy.
    Dù cho thế nào cũng phải cư xử đàng hoàng chứ?! Gây rối trật tự xã hội, làm loạn xã hội là sai.
    Công an đã bắt là họ có đầy đủ căn cứ và Viện Kiểm sát phê chuẩn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vixi người rừng luật khỉ đđ :D mà giả ngộ nói theo luật pháp của khối tự do ( công bằng bác ái)
      Luật rừng cs đập đầu ám hại dân lành vô tội để cướp đất cướp của, lại được công an/ côn đồ hậu thuẩn và viện kiểm sát( hay ám sát) phê chuẩn. Đúng hông vixi người rừng :D

      Xóa
  19. Cái này gọi là cố tình kiếm cớ, tạo cớ để ây rối, phá hoại.
    Không ai yêu nước lại tự giãy đành đạch ăn vạ!

    Trả lờiXóa
  20. Không có căn cứ gì ngoài tấm ảnh vớ vẩn, không biết chụp ở đâu, chụp khi nào.
    Xem ra mấy chú rân oan đã cùng đường rồi đây

    Trả lờiXóa
  21. Không còn gì mới mẻ hơn để đưa tin nữa sao? Không còn cách nào khác để vu khống chính quyền nữa à? Vài câu độc thoại của những người chẳng ai biết là ai mà cũng có thể làm dẫn chứng sao? Cái này thằng bé học lớp 1 cũng viết được chứ đừng nói đến chúng mày là lũ được nuôi để viết bài mang tính chất xuyên tạc thế này.

    Trả lờiXóa
  22. Thực sự, những hình ảnh, bài viết, chứng cứ như thế này chỉ có tác dụng trong lần đầu tiên sử dụng thôi, giờ ai chẳng biết chiêu trò này rồi, sử dụng mãi mà không chán à? Hay hết ý tưởng rồi, đầu óc chúng mày nói chung cũng chỉ có thế mà thôi. Nếu cứ như thế này thì bọn mày sắp bị mấy ông bầu đuổi việc rồi đấy, họ sẽ thuê những người có đầu óc hơn chứ nuôi chúng mày tốn cơm, tốn gạo mà chẳng giải quyết được cái gì. Chán

    Trả lờiXóa
  23. Khiếu nại kiểu gì mà nằm ăn vạ kiếp thế không biết nữa,đây là một chiêu bài của các thế lực phản động nhằm chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng muốn làm suy yếu đi sự tin tưởng của nhân dân vào vài trò lãnh đạo của Đảng. nên chúng ta cần phải hiểu đảng ta lãnh đạo là nhân tố hoàn toàn khách quan, độc lập với ý chí của mọi chủ thể hoạt động chính trị. Vai trò lãnh đạo của ÐCS Việt Nam là một tất yếu khách quan của tiến trình lịch sử dân tộc, không phải do ai áp đặt lên xã hội

    Trả lờiXóa
  24. Mấy thằng dư lợn viên và mấy con dư lồn viên này thất nghiệp không có việc làm đang đi đánh thuê cho tên lưu manh cộng sản 3X đó mà. Mỗi tháng được trả mồi đứa 3 triệu đồng.

    Nên về lo học hành kiếm việc làm khác đi nhé, 3X của chúng mày sắp tới số chui ống cống Khâm Thiên rồi.

    Đúng là một lũ ngu dốt, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đó mà.

    Trả lờiXóa
  25. mấy cái loại ngu ngốc không biết nó cho các gì mà toàn làm những chuyện với mục đích phá hoại đất nước thế chứ nhỉ. Phỏng vấn mấy cái đài đúng là toàn một lũ chuyên xuyên tạc. Mấy cái đài như RFA, VOA,.. chứ gì loại đó chỉ biết bốc ... bỏ miệng thôi chứ là loại đài cái nỗi gì ăn nói toàn sai sự thật thì làm sao có thể là đài báo. Thông tin thì mấy cái lũ đó không biết kiểm chứng ra sao mà vẫn đưa tin. Như mấy cái vụ tuyệt thực của Cù Vũ, ĐIếu Cày ấy con người cai có thể chịu được vài ngày thế mà chúng nó bảo là tuyệt thực tới đến hàng tháng thì không hiểu đầu óc của chúng nghĩ cái gì mà vẫn cho đăng tin ấy. Mà mấy cái loại cung cấp thong tin cũng chả khác gì mấy cái loại thần kinh. Vậy đó rõ ràng là ai cũng biết chuyện thế nào rồi toàn một lũ xuyên tạc chứ dân oan cái nỗi gì cơ chứ

    Trả lờiXóa