Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

Vũ Hồng Khanh tiếp tay cho HUD cướp đất của dân Hoàng Mai Hà nội.

 Khi chưa có sự thoả thuận của dân mà Khanh đã cho cưỡng chế phá hoại hoa màu, cướp đất của dân để giao cho doanh nghiệp sân sau là HUD. Một mét vuông đất giữ thủ đô mà chúng dám bảo chỉ trả dân 500 ngàn đồng, giá trị bằng cân rưỡi thịt bò, vậy thử hỏi bố Vũ Hồng Khanh sống lại có đồng ý không ?
 Khanh cứ đợi đấy, sẽ đến lượt dân hỏi đến Khanh khi khiếu kiện dai dẳng mà  không đứa nào chịu làm theo luật pháp, dân sẽ xử theo luật của dân thôi. 

 Tòa án quận Hoàng Mai bị cụm dân cư Bằng A “tố” vi phạm luật tố tụng  

  (Dân trí) - Tiếp nhận đơn khởi kiện của cụm dân cư Bằng A, phường Hoàng Liệt từ tháng 7/2012, nhưng cho đến nay TAND quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội vẫn chưa đưa ra xét xử mặc dù các nguyên đơn đã cung cấp đầy đủ chứng cứ và nhiều lần làm đơn đề nghị xét xử.

Trong đơn đề nghị gửi đến báo Dân trí, đại diện cụm dân cư Bằng A, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội phản ánh, UBND quận Hoàng Mai đã cưỡng chế thu hồi đất trái quy định pháp luật. Sau khi UBND quận Hoàng Mai không xem xét thấu đáo đơn khiếu nại của công dân, tháng 7/2012, cụm dân cư Bằng A làm đơn khởi kiện hành vi cưỡng chế thu hồi đất trái pháp luật ngày 5/1/2010 của UBND quận Hoàng Mai ra TAND quận Hoàng Mai. Nhưng đã hơn một năm trôi qua, đến nay TAND quận Hoàng Mai chưa đưa vụ án ra xét xử theo quy định pháp luật khiến dư luận bức xúc.
 
Quyết định thu hồi đất phục vụ dự án kinh doanh của Tổng Công ty HUD
Quyết định thu hồi đất phục vụ dự án kinh doanh của Tổng Công ty HUD
Nội dung đơn của cụm dân cư Bằng A, phường Hoàng Liệt cho biết, ngày 25/9/2007, ông Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ký và ban hành Quyết định số 3789/Q Đ-UBND về việc thu hồi 492.841m2 ­ đất nông nghiệp, giao cho Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị (Tổng Công ty HUD) thuộc Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.
Đất của 69 hộ dân cụm dân cư Bằng A được chia theo Nghị định 64/CP sử dụng 20 năm, từ năm 2002 đã được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ. Dự án triển khai là Khu đô thị làm nhà cao tầng, thấp tầng, biệt thự, bán theo giá kinh doanh (Quyết dịnh số 3789 đã nêu rõ mục đích kinh doanh của nhà đầu tư HUD) nhằm thu lợi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc thu hồi đất phục vụ dự án không tuân thủ quy định pháp luật.
Cụ thể, chủ đầu tư không tiến hành thỏa thuận với người dân theo quy định khi thu hồi đất phục vụ cho mục đích thương mại. Khi người dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù với giá hơn 500.000/m2, UBND quận Hoàng Mai và các lực lượng đã tổ chức cưỡng chế, xe ủi tàn phá hoa màu đang thời vụ thu hoạch, rào tôn quây kín toàn bộ diện tích đất không cho nông dân vào canh tác.
Sau vụ cưỡng chế diễn ra ngày 5/1/2010, cụm dân cư Bằng A đã gửi đi hàng trăm đơn khiếu nại nhưng không được TP. Hà Nội, UBND quận Hoàng Mai và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo đúng quy định pháp luật.
 
Đại diện cụm dân cư Bằng A cho rằng UBND quận Hoàng Mai cưỡng chế sai quy định
Đại diện cụm dân cư Bằng A cho rằng UBND quận Hoàng Mai cưỡng chế sai quy định
Trong lúc nông dân không có đất canh tác, phần diện tích mà UBND quận Hoàng Mai tiến hành cưỡng chế năm 2010 phục vụ cho dự án của HUD vẫn bị bỏ hoang hóa, cỏ dại mọc quá đầu, nhiều nơi trở thành tụ điểm mại dâm, tiêm chích ma túy gây mất ổn định về an ninh, trật tự.
Tháng 7/2012, cụm dân cư Bằng A làm đơn khởi kiện đối với “Hành vi cưỡng chế đất trái pháp luật của UBND quận Hoàng Mai”. Trong hơn một năm qua, TAND quận Hoàng Mai đã nhiều lần yêu cầu các nguyên đơn cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến vụ cưỡng chế xảy ra ngày 5/1/2010. Các hộ dân đã hoàn thành mọi yêu cầu TAND quận Hoàng Mai đưa ra. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà đến nay vụ án hành chính chưa được Tòa án đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật.
Khi TAND quận Hoàng Mai chưa ấn định thời gian xét xử vụ việc nêu trên, theo phản ánh của đại diện cụm dân cư Bằng A, trong những ngày qua người dân sống trong khu vực liên tục bị chính quyền gây sức ép ra trụ sở nhận tiền đền bù qua hệ thống loa phát thanh của UBND phường Hoàng Liệt.
 
Văn bản chỉ đạo của TAND Tối cao
Văn bản chỉ đạo của TAND Tối cao
Liên quan đến việc TAND quận Hoàng Mai chậm xét xử vụ án hành chính đối với “Hành vi cưỡng chế đất trái pháp luật của UBND quận Hoàng Mai”, ngày 24/1/2013, Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã ban hành văn bản số 1125/UBTP13 gửi Chánh án TAND TP. Hà Nội, Viện Trưởng Viện KSND TP. Hà Nội chỉ đạo xem xét, giải quyết và trả lời công dân theo đúng quy định pháp luật.
Ngày 30/1/2013, TAND Tối cao tiếp cục có văn bản số 59/PC-BTK gửi TAND quận Hoàng Mai yêu cầu TAND quận Hoàng Mai xem xét, giải quyết vụ án theo đúng thẩm quyền. Nhưng cho đến nay đơn khởi kiện của người dân cụm Bằng A vẫn “giậm chân tại chỗ”, đồng nghĩa những quyền và nghĩa vụ hợp pháp của hàng trăm hộ gia đình vẫn bị “bỏ quên” một cách vô cảm.
Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp đang bị xâm hại, cụm dân cư Bằng A, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai khẩn thiết đề nghị TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao, TAND TP. Hà Nội, Viện KSND TP. Hà Nội chỉ đạo, giám sát TAND quận Hoàng Mai sớm đưa vụ án ra xét xử, đảm bảo tính khách quan, nghiêm minh của pháp luật.
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.
Ban Bạn đọc

46 nhận xét:

  1. Những bất cập trong quản lý đất đai đang được các cấp xử lý và cái gì cũng cần có thời gian, không thể ngày một ngày ngày hai mà có được tất cả một lúc.
    Chuyện đền bù đất nông nghiệp ở Bằng A chắc có vướng mắc, cũng có thể có những cán bộ sai phạm. Nhưng không vì thế mà đổ hết lên đầu một ai đó hoặc quy chụp là tiêu cực ngay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhân dân quận Hoàn Kiếm ghê tởm bọn cai trị tham lamlúc 22:20 14 tháng 9, 2013

      Đề nghị Thanh tra Nhà nước thành phố Hà Nội chuyển hồ sơ vụ việc băng nhóm Nguyễn Minh Thanh – Hoàng Công Khôi cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố. Có nhiều bằng chứng liên quan tới tham nhũng nhà đất trung tâm thủ đô - đề bạt chức vụ - gian lận bầu cử - khủng bố công dân - lộng quyền vi phạm hiến pháp…đơn tố cáo của các cử tri rất cụ thể, hàng chục tờ báo đã điều tra đăng bài nhiều kỳ…
      Đằng sau băng nhóm Khôi là cái ô Vũ Hồng Khanh, bắt thư ký Câu điều tra là ra hết!

      Xóa
    2. Không hy vọng gì vào ngành Thanh tralúc 23:38 14 tháng 9, 2013


      Theo báo Pháp Luật và trang mạng Vnconomy, 6 tháng đầu năm 2013, Thanh tra chính phủ đã thực hiện 4.724 cuộc thanh tra hành chính, 89.281cuộc thanh tra chuyên ngành, và 3.745 cuộc thanh tra do bộ, ngành và địa phương thực hiện, tại 283.183 đơn vị , cá nhân trên cả nước.

      6 tháng = 180 ngày = 4.320 giờ, tính cả chủ nhật, ngày lễ. Từ đó suy ra, mỗi ngày có 543 đoàn thanh tra, kiểm tra và mỗi giờ thanh tra, kiểm tra được 65 đơn vị, cá nhân. Không biết Thanh tra chính phủ có phép Lão Tôn đi mây về gió và có những phép màu gì nữa mà tài tình thế?



      Xóa
  2. Quy chụp là nghề của những người chuyên xúi giục khiếu kiện mà. Những người này, thậm chí, không muốn vụ việc được giải quyết ổn thỏa đâu

    Trả lờiXóa
  3. Tôi thấy có những vụ kiện cáo, hình như, bà con muốn thôi nhưng có người kích động tiếp tục.
    Những người ấy là ai, chắc mọi người nhận biết được. Mục đích của họ không tốt đẹp gì. Đúng là
    những người ấy không muốn việc được giải quyết tốt đẹp.

    Trả lờiXóa
  4. Chắc chắn quận Hoàng Mai sẽ phải giải quyết dứt điểm việc khiếu kiện này.
    Nhà nước bao giờ cũng bảo đảm quyền lợi của bà con nhân dân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đề nghị ban Nội chính điều tra các bê bối đất đai nhà cửa - vi phạm hiến pháp ở quận trung tâm thủ đôlúc 22:23 14 tháng 9, 2013

      Ở quận Hoàn Kiếm - tấc đất tấc vàng, bọn chúng còn lộng hành hơn nhiều.
      Đề nghị ban nội chính vào cuộc.

      Xóa
  5. Đả đảo Vũ Hồng Khanh - Vũ Hồng Khanh cút đilúc 22:17 14 tháng 9, 2013

    Xem Vũ Hồng Khanh lộng hành ở Thủ đô ra sao.
    http://danoan2012.blogspot.com/2013/08/xem-vu-hong-khanh-long-hanh-o-thu-o-ra.html

    Chuyện tình Lan và Khôi
    http://danoan2012.blogspot.com/2013/09/chuyen-tinh-lan-va-khoi.html

    Bọn tham nhũng cướp đất công để trả ơn cho nhau!
    http://danoan2012.blogspot.com/2013/09/bon-tham-nhung-cuop-at-cong-e-tra-on.html?showComment=1378195530429#c6698276908648347986

    Vũ Hồng Khanh tiếp tay cho HUD cướp đất của dân Hoàng Mai Hà nội
    http://danoan2012.blogspot.com/2013/09/vu-hong-khanh-tiep-tay-cho-hud-cuop-at.html

    Trả lờiXóa
  6. Đả đảo Phạm Quang Nghị bất lực, thối nát, phản độnglúc 22:28 14 tháng 9, 2013

    Sau tất cả trò này là Phạm Quang Nghị, đang chạy để lên TBT, lúc đó Nghị sẽ diệt hết dân nước Việt.

    Trả lờiXóa
  7. 9 vụ có dấu hiệu tham nhũng ở Hà Nộilúc 22:34 14 tháng 9, 2013

    http://ttxva.org/dang-xac-minh-9-vu-co-dau-hieu-tham-nhung-tai-ha-noi/#ixzz2emcxnmwu

    Trả lờiXóa
  8. Tham nhũng thì ở đâu không có chứ.
    Tất cả đều đang nỗ lực chống tham nhũng. Mọi đất nước, mọi dân tộc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái khác nhau là có nhiều hay ít, có từ trên xuống dưới, từ nhỏ đến lớn và bị trừng trị bởi công lý hay luật rừng, ô dù. Sao mấy vị ngu ngơ cứ biện luận vớ vẫn, cãi chày cho tham quan, đó là phản động, cổ vỏ dung túng cho tệ trạng tham nhũng. Họ ăn nhưng các chú có ăn được xu gì không mà gân cổ lú lẩn nguỵ biện ?

      Xóa
  9. Tờ The Dailybeast mới đây đưa tin Randy Duke Cunningham, Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa từ thành phố San Diego (California) từng được dư luận gán cho hổ danh "đệ nhất quan tham", đã chính thức được tại ngoại sau thời gian chịu án ở nhà tù liên bang. Ông này bị buộc tội tham nhũng với hàng loạt những vụ nhận lại quả và thanh lý những hợp đồng quốc phòng lên tới gần 3 triệu USD cùng hàng chục du thuyền cao cấp cho giới quan chức và nhà thầu quân sự.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cho mày sang Mỹ mà tán thối. Đồ ngu, đồ lưu manh cầm bút dư luận viên.
      Nhân dân VN, kể cả người thân của chúng mày đã ghê tởm chúng mày quá rồi.

      Xóa
    2. Nhận tiền của bọn tham nhũng hay sao mà biện hộ cho chúng ? Có chuyện gì mất đảng thì bon này cao bay xa chạy sang nước người, chúng tậu nhà to, xe xịn, con cháu sống bên đó lâu nay chỉ có bon tôm tép, cãi mướn mất đảng mà quyên sinh!

      Xóa
  10. Hầu như bất cứ nhà làm luật nào của Mỹ cũng thuộc lòng câu thần chú: "Hãy ném tiền vào những mục đích riêng mang cái mác "quyền lợi quốc gia", thì sẽ được chính phủ ưu ái hơn bao giờ hết. Nếu ngược lại, dù chỉ một xu cho vào túi riêng cũng là bất hợp pháp".

    Trả lờiXóa
  11. Thơ của Đại tá
    * BÙI VĂN BỒNG
    Nhà cao kia là của những ai
    Phố phường kia là của những ai
    Những ai giàu sang phú quý
    Những ai vung tay tiền tỉ?...
    Chúng tôi
    Những nông dân, cần có đất...
    Đất là nơi hoang hóa thuở xa ưa
    Tô tiên chúng tôi khai hoang, phục hóa
    Mồ hôi rơi trên cỏ dại đầm hoang
    Mồ hôi trộn đất nâu
    Chăm chỉ cày sâu cuốc bẫm
    Phận quê mùa chân lấm tay bùn
    Nhưng, chúng tôi tự nuôi mình và nuôi sống xã hội
    Đất là nơi sớm hôm thân cò lặn lội
    Đất là nơi mớ rơm rối làm ổ suốt mùa đông
    Đất là nơi đứa trẻ sinh ra ngực đón gió ruộng đồng
    Là nơi thành vợ thành chồng đẹp tình yêu đôi lứa
    Là nơi cọng rạ khô còn giữ lửa
    Ngọn cỏ úa cũng đi vào ca dao
    Con cào cào búng qua ngọn lúa
    Rơm rạ cuối mùa nên nhà nên cửa
    Dù làm thân trâu ngựa
    Nhà nông vẫn sáng nụ cười...
    Đất là nơi dấu chân trần nguwọc xuôi gánh gồng từ tấm bé
    Về già, dấu gậy dẫn lối đi
    Đất là nơi máu rơi cho cờ thắm Kinh kỳ
    Những cái chết bởi đòn roi, bom đạn
    Những cuộc đời hằn luống cày trên trán
    Những bàn tay ngậm nứt nẻ mùa khô hạn
    Những gót chân bên mâm cơm dính bùn
    Mùa đói cọng muống già ôm hạt gạo
    Nghèo rau cháo - không lừa đảo gian tham
    Nhưng khúc hát vẫn sâu đằm
    "Ai ơi bưng bát cơm đầy..."
    Từ đất lại ngân vang...

    Kìa! Ngươi là ai mà dám ngang tàng
    Đánh xe từ thị thành về đây chiếm đất
    "Sở hữu toàn dân" - đừng đem con mồi tẩm mật
    Ngọt ở đầu môi mà tan tạ đất đai
    Toàn dân - Vậy của ai, ai được làm chủ đất?
    Sở hữu và sử dụng, sao khéo nhập nhằng
    Chúng tôi là nông dân cần có công bằng
    Trăng là trắng, đen là đen, không nhập nhèm hai mặt
    Chúng tôi cần có đất
    Và đất cần có chúng tôi...
    Đừng đem vàng son làm lóa mắt con người
    Đừng lấy quyền hành - hành dân như lấy roi đuổi đàn cừu vào hang tối
    Đấu tranh đòi đất đai của chính mình
    Chúng tôi vô tội
    Kẻ gian ác tham lam ôm khư khư mớ quyền hành làm tới
    Nông dân đem mạng mình ra đánh đổi
    Giành lại đất, giữ yên nhà...

    Trả lờiXóa
  12. Bác Hồ dạy; Ai có súng dùng súnglúc 23:01 14 tháng 9, 2013

    Kiện tụng không có tác dụng gì. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, bọn cưỡng chế tới là ra tay bảo vệ đất của mình.
    Bọn đảng viên chính quyền chỉ có một dúm rất nhỏ so với 90 triệu dân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy bắn bọn cưỡng chế như ở Thái Bình, 1 ăn 4 mạng.

      Xóa
    2. Hoàn toàn ủng hộ thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh.
      Ai có súng dùng súng...
      Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết giữ đất

      Xóa
  13. Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh:
    ''...Sau đổi mới năm 1986, “Kinh tế có bước phát triển, nhưng đó là so với điểm xuất phát thấp của chúng ta, nếu so với bạn bè trên thế giới và ngay trong khu vực thì còn chậm phát triển và còn nghèo lắm” đúng như nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã nói. Tôi xin nói thêm là: Tụt hậu khá xa. Đời sống nói chung có cải thiên so với thời bao cấp, có một số thành tựu trong xây dựng cơ sở hạ tầng như đường sá, cầu, sân bay, bến cảng, chỉnh trang đô thị, có một số khá ngoạn mục như thanh phố Đà Nẵng, Nha Trang … Tuy nhiên, so thành tựu với sai lầm, tổn hại thì sai lầm tổn hại nhiều gấp mấy lần làm cho dân nghèo, nước yếu.
    Từ Hội nghị Thành Đô, nhất là từ Đại hội IX đến nay, lãnh đạo, điều hành kinh tế biểu hiện nhiều sai lầm yếu kém: cho Trung Quốc vào khai thác boxit Tây Nguyên, phá nát môi trường, gây ô nhiễm di hại lâu dài cho dân, đương gặp kho khăn về vận chuyển, sống dở chết dở; bán rừng và để chặt phá tan hoang rừng đầu nguồn gây lũ lụt lớn thường xuyên; cưỡng chế lấy đất của nông dân quá nhiều giao cho giới đầu tư địa ốc làm giầu, hàng vạn nông dân mất ruộng, thất nghiệp sống vật vờ; nay hàng vạn căn hộ thừa ế; hàng chục vạn doanh nghiệp tư nhân phá sản hoặc ngừng sản xuất, hàng triệu lao đọng không có việc làm; các Tập đoàn kinh tế nhà nước đại đa số vừa thua lỗ vừa thâm ô thất thoát của nhà nước hàng trăm ngàn tỉ đồng; mỗi năm nhập siêu hàng chục tỉ USD; nợ xấu ngân hàng rất lớn; nợ công và nợ nước ngoài chồng chất đến mức nguy hiểm. Có chuyên gia kinh tế nổi tiếng người nước ngoài nói: “Kinh tế Việt Nam đã tụt xuống đến đáy”. Thêm vào đó, văn hóa đạo đức suy đồi, trật tự xã hội hỗn loạn....''

    Trả lờiXóa
  14. Robert Stein, từng giữ một vị trí cao cấp trong chính quyền lâm thời của liên quân, chịu trách nhiệm giám sát tình hình Iraq sau khi Mỹ, thừa nhận đã biển thủ hàng triệu đô la dành cho việc xây dựng lại cơ sở hạ tầng tại Iraq cũng như nhận đút lót để cấp phát các hợp đồng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngu quá , biện hộ cho các hành động sai trái là sao? Nếu thằng ăn cắp bị đưa ra toà rồi tự bào chữa :'' thằng kia ăn cắp nên tôi an cắp có sao đậu''!!!! Phản động, phá hại xả hội, nguỵ biện cho mấy ''bầy sâu ''( lời Trương Tấn Sang)

      Xóa
    2. Quả là thô thiển, vu vơ, chuyện nước mình mà lại đi nói chuyện xứ Mỹ, xứ Tàu. Hoá ra đi bênh vực, gở tội cho cho bọn tham ô . Thế này thì quả là vừa thông minh vừa trí tuệ.Du côn chơi với côn đồ.

      Xóa
  15. Cảnh sát Mỹ vừa quyết định bắt một loạt các quan chức cấp cao trong đó có 2 Thị trưởng và 1 Phó Thị trưởng của hai thành phố New York và New Jersey vì phạm tội tham nhũng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giấc mơ chống tham nhũng của người Việtlúc 23:42 14 tháng 9, 2013

      Bao giờ bắt thị trưởng Nguyễn Thế Thảo và phó thị trưởng Vũ Hồng Khanh thì dân Hà Nội bắn pháo hoa ăn mừng!

      Xóa
    2. Ngày nào nước ta dám bắt các ông như thế thì dân mừng lắm. Người gian đâu cung có nhưng cái khác nhau là xứ họ có rừng luật để kết án. Ta có luật rừng!!!! Tao là luật !!

      Xóa
    3. Hay thật, công lý và luật pháp nước người, ta nhìn mà thèm.

      Xóa
  16. Edwin Yeo Seow Hiong - 39 tuổi, có thâm niên làm việc 15 năm tại Cơ quan điều tra chống tham nhũng (CIPB) trực thuộc Văn phòng Thủ tướng - bị buộc cả thảy 21 tội trạng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người Việt yêu nướclúc 23:43 14 tháng 9, 2013

      Huỳnh Phong Tranh chắc chắn có 210 tội trạng - hơn đứt

      Xóa
  17. Lê Khả Phiêu bức xúclúc 23:47 14 tháng 9, 2013

    Đầu năm 2005, trả lời phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu nói : “ Ngay ở xã tôi , làm cái cống cũng bị xơi mất hơn một nửa. Tôi về thì bà con bảo : Hai trăm triệu mà xơi trăm hai,còn có tám chục. Đấy, mới là công trình nhỏ thôi đấy!”


    Trả lờiXóa
  18. Hình phạt dành cho quan thamlúc 23:57 14 tháng 9, 2013

    Ở Hy Lạp thời cổ đại, người ta đã lấy 2/3 tài sản thu hồi được cùa quan tham thưởng cho người phát hiện, tố cáo. Vị quan tham nhũng bị tước quyền công dân, hủy bỏ sinh mạng chính trị và bị coi là kẻ ô nhục.
    Ở Byzanhum , thế kỷ 11, quan chức tham nhũng bị chọc mù mắt và bị thiến.
    Ở La Ma bất kể quan chức to đến đâu nếu tham nhũng đều treo cổ.
    Mỹ, Anh, Pháp hình phạt rất nghiêm khắc với quan chức tham nhũng
    Ở nước ta thời phong kién có nhiều triều đại rất nghiêm trị tham nhũng, dù quan chức cỡ nào mà tham nhũng bị phát hiện phải cách chức, tịch thu và truy thu hết gia sản, không cho ở thành thị, quê gốc đâu cho về đó làm thứ dân. Riêng chịu nhục với xóm làng, nơi ai cũng biết ông từng vênh vang ghế này chức nọ, đã là hình phạt nặng nề, sống không bằng chết!

    Trả lờiXóa
  19. Mấy thằng dư lợn viên và mấy con dư lồn viên này thất nghiệp không có việc làm đang đi đánh thuê cho tên lưu manh cộng sản 3X đó mà. Mỗi tháng được trả mồi đứa 3 triệu đồng.

    Nên về lo học hành kiếm việc làm khác đi nhé, 3X của chúng mày sắp tới số chui ống cống Khâm Thiên rồi.

    Đúng là một lũ ngu dốt, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đó mà.

    Trả lờiXóa
  20. Nó có học hành nghề nghiệp gì đâu,bọn vô lại mà-làm nghề bẩn thỉu này để kiếm ít đồng nuôi thân thôi mà,thông cảm cho nó đi các vị!Tội nghiệp, đừng chửi nó nữa,tôi xin đấy!

    Trả lờiXóa
  21. TỐ CÁO CÔNG LUẬN đảng CSVN âm mưu tiêu diệt đạo CAO ĐÀIlúc 02:09 16 tháng 9, 2013

    TỐ CÁO CÔNG LUẬN đảng CSVN âm mưu tiêu diệt đạo CAO ĐÀI CHÍNH THỐNG

    http://ttngbt.blogspot.com/2013/09/to-cao-cong-luan-ang-csvn-am-muu-tieu.html

    Trả lờiXóa
  22. Bộ máy Chính phủ bị “công an hóa” đã phóng tay đàn áp tôn giáolúc 20:41 16 tháng 9, 2013

    Bộ máy Chính phủ bị “công an hóa” đã phóng tay đàn áp tôn giáo liên tục, Công giáo, Phật giáo, Cao Đài và Hòa Hảo.
    Chỉ tính riêng Thiên Chúa giáo:
    Năm 2008 vụ tranh chấp khu đất Tòa Khâm mạng Giáo Hoàng tại Hà Nội.
    Cuối năm 2008 - 2009 lại đến vụ Thái Hà, nơi giáo dân muốn đòi lại một khu đất mà họ có giấy tờ nhưng bị cướp để đưa vào xây cất. Vụ này kéo dài sang đến cả năm 2011 với nhiều người bị bắt bớ.
    Năm 2010 vụ Cồn dầu bắt đầu. Trong vụ này cả một ngôi làng Công giáo lâu đời bị xóa sổ nhường bước cho một dự án du lịch sinh thái. Nhiều giáo dân Cồn dầu đã sang lánh nạn ở Thái Lan và xa hơn nữa là Úc và Hoa Kỳ.
    Năm 2012 lại đến phiên các thanh niên Công giáo bị bắt và vụ việc vẫn còn dai dẵng cho đến nay.
    Cùng năm 2012 lại xảy ra vụ Con Cuông, nơi nhà nguyện của giáo dân bị phá hủy, một hành động được cho là nhằm xóa sổ tôn giáo để giữ vững danh hiệu anh hùng của huyện Con Cuông.
    Năm 2013 lại xảy ra vụ Mỹ Yên, nơi máu đã đổ và thương tích chưa lành trong mấy ngày qua.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vụ cướp đất và đàn áp ở Cồn Dầu, thần chết sẽ thì thào vào tai Nguyễn Bá Thanh.

      Xóa
  23. Bọn này chỉ được cái vu khống nói xấu người khác là không ai bằng thôi.chính quyền quận Hoàng Mai sẽ giải quyết vấn đề này một cách công bằng nhất.không thể ngày một ngày hai mà sự việc làm sáng tỏ ra được.nhiều người dân không hiểu rõ được pháp luật,nhẹ dạ,cả tin nghe theo bọn phản động làm rối trật tự là không được phép

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đả đảo Vũ Hồng Khanhlúc 18:15 17 tháng 9, 2013

      Chẳng quận nào giải quyết công bằng cho dân. Hoàng Mai cũng thối nát như Hoàn Kiếm.

      Xóa
    2. Hay nhỉ. nói như thật, như người làm việc ở chính quyền Hoàng Mai. Quả là '' ...Trung Tướng Trần Độ/Phó chính uỷ quân Giải Phóng /PCT/Quốc Hội/CHXHCN/VN nhận xét: “Hệ thống tuyên truyền của đảng CSVN toàn những cái lưỡi “gổ” chuyên nói lấy được, nói láo mà không biết ngượn mồm, nói láo như phường “vô học” (Hồi ký Rồng Rắn).

      Xóa
  24. Người dân cần phải hết sức bình tĩnh nếu không sẽ bị kẻ xấu lợi dụng vào việc chống phá chính quyền.vấn đề đất đai là vấn đề phức tạp cần phải xử lí lâu dài.Người dân không được thấy vậy mà tập trung biểu tình hay có những hành động nhằm chống phá chính quyền

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính quyền Hà Nội chỉ đàn áp và cướp chứ không bảo vệ dânlúc 18:12 17 tháng 9, 2013

      Tham nhũng ăn chia từ Bí thư Thành ủy tới Phó thị trưởng - không có công lý cho người dân, không ai bảo vệ quyền lợi người dân.

      Xóa
  25. Bọn lưu manh cầm bút DLV toàn bênh quan tham nhũng

    Trả lờiXóa
  26. Sao lại bảo là cướp đất... Những bài viết kiểu này chưa đọc đã thấy chối mắt rồi. Dù đúng hay sai thì đó nhiềm lắm cũng do một nhóm người nhưng dường như tác gả lại nhìn một cách phiến diện để nói nên cả 1 chính quyền luôn. Phải chăng quá chủ quan. Hơn nữa sự việc cũng chưa phải như tác giả nói vì đến nay vẫn chưa có xét xử cụ thể nên chưa kết luận được điều gì. Thấy mỗi chố này là viết xằng viết bậy rồi

    Trả lờiXóa
  27. Chuyện này dù đúng hay sai thì sẽ có cơ quan chức năng điều tra và làm rõ thôi. Chúng ta nên có một cái nhìn toàn diện chứ không nên có những cái nhìn phiến diện để rồi đưa ra những lời kết luận, đánh giá thiếu khách quan và không chính xác như vậy. Cũng đừng cố gắng lôi những sai phạm này sai phạm kia ra để mà nói xấu cả một chính quyền, cả một nhà nước như vậy.

    Trả lờiXóa
  28. Có thật sự Vũ Hồng Khanh tiếp tay cho HUD cướp đất của dân hay không thì chúng ta không nên đưa ra kết luận gì mà hãy bình tĩnh chờ cơ quan chức năng điều tra rồi sẽ đưa ra kết luận chính xác. Nếu đây đúng là sự thật thì tôi tin chắc Nhà nước ta sẽ xử lý một cách triệt để thôi. Chỉ mong rằng người dân sẽ không bị bọn phản động lợi dụng để gây sức ép cho chính quyền và chống đối Nhà nước ta.

    Trả lờiXóa