Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

Văn giang tiếp tục chiến sự - ecopark cướp đất, dùng côn đồ lưu manh đàn áp dân.

Nóng - côn đồ yểm trợ xe ủi phá ruộng cướp đất của Văn Giang !

 Sáng nay, với sự yểm trợ của hàng trăm côn đồ, 18 chiếc xe ủi của ecopark đã tiến vào phá ruộng, phá hoa màu và cướp đất của Văn giang, ảnh do bà con gửi về từ hiện trường :



Dân các xã Văn Giang đang báo động để kéo ra ngăn chặn lú cướp đất, tình hình đang rất căng thẳng có thể xảy ra đổ máu, chúng tôi đang tới gần hiện trường để cập nhật tin tức.

33 nhận xét:

  1. De nghi tat ca chung tahay"Hop dong Tac chien"!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trần Đại Nghĩalúc 17:59 17 tháng 9, 2013

      Cuộc chiến này, chính nghĩa thuộc về nhân dân nên nhất định thắng lợi.
      Nông dân, dân nghèo thành thị và tất cả công dân có lương tâm đều ủng hộ bà con Văn Giang.

      Xóa
    2. Ủng hộ cụ Lê Hiền Đức và nhân dân Văn Giang ngăn chặn bọn cướp ngày

      Xóa
    3. Nhân dân văn giang cùng đoàn kết lại với nhau vạch trần bộ mặt xấu sa của những tên phản động kích động mọi người tham gia biểu tình. Những tên phản động đó đã lợi dụng mọi người để chống phá nhà nước ta. Mọi người không được lợi ích gì từ chuyện này mà người được lợi là bọn phản động kích động mọi người.

      Xóa
  2. giết chết lũ ăn cướp này đi không thể nhịn mái được

    Trả lờiXóa
  3. giết chết lũ ăn cướp này đi không thể nhịn mái được

    Trả lờiXóa
  4. Giết chết lũ ăn cướp!

    Trả lờiXóa
  5. Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh.
    Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm!

    Trả lờiXóa
  6. Dân an thì Quốc tháilúc 18:01 17 tháng 9, 2013

    Thiền sư Thạch Liêm biện giải với Minh Vương Quốc Chúa Nguyễn Phúc Chu về vấn đề trai giới của bậc Đế Vương: “Trai giới không phải chỉ là để cho sạch mình mà thôi đâu. Trai giới là làm cho quốc gia từ trên tới dưới được chỉnh tề, không một người nào không ngồi đúng chỗ, không một việc nào chẳng giải quyết thỏa đáng. Làm được như thế mới là sự Trai giới viên mãn của một ông vua”.

    Thạch Liêm đề nghị Minh Vương thực hành trai giới bằng cách:
    Trả tự do cho những người bị giam cầm oan ức.
    Phóng thích bớt những tù nhân trong ngục thất.
    Chẩn cấp cho kẻ nghèo đói.
    Tháo gỡ cho những người bị đè nén ép uổng.
    Bãi bỏ bớt những luật lệ quá nghiêm khắc.
    Dễ dãi cho hàng buôn thúng bán bưng và cho lớp thợ thuyền…

    Trả lờiXóa
  7. Tự vệ giữ đấtlúc 18:09 17 tháng 9, 2013

    Kiện tụng không có tác dụng gì. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, bọn cưỡng chế tới là ra tay bảo vệ đất của mình.
    Bọn đảng viên chính quyền chỉ có một dúm rất nhỏ so với 90 triệu dân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhân dân Văn Giang không bao giờ quay lưng lại với chính quyền đâu mà chúng mày nói vậy. Huyện văn giang từ cán bộ đến người dân luôn chấp hành đúng chủ trương và đường lối của đảng và nhà nước đề ra. Chỉ cần cán bộ và nhân dân đoàn kết lại thì các thế lực thù địch sẽ không thể tuyên truyền kích động người dân được.

      Xóa
  8. Cần phải hành xử với bọn cướp đất này như từng làm với bọn trộm chó

    Trả lờiXóa
  9. Chung ta phai 'vung len" de bao ve nhung nguoi dan Viet nam luong thien cua chung ta,The phanh thay uong mau quan thu !!!Tien mau ve Van giang.ve Trinh nguyen (Tu son,Bac ninh)...
    Chung ta khong the ngoi yen duoc nua roi !!!

    Trả lờiXóa
  10. De nghi tat ca chung tahay"Hop dong Tac chien"!!!

    Trả lờiXóa
  11. Rặt những là ẩn danh với lại người đen tối. Như thế đủ biết "gần mực thì đen"!
    Kích động gây rối là yêu nước thương dân sao?!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa sen gần bùn cho nên thúi lắm

      Xóa
    2. Thế Hoa Sen là tên thật à? Thế còn Me Chua, Cá Chép, Chí Chuột.... là tên cúng cơm!!!! Quả là đầu đất!

      Xóa
    3. Cho dù là tên giả nhưng lấy biệt danh đó do biết mình cũng thúi như hoa sen cho nên mới chọn tên đó. Ai đầu đất nào?

      Xóa
  12. Ảnh chụp có một cái xe ủi ở 2 góc độ với khoảng chục người túm tụm trong khu đất (không rõ là dân hay người thi hành công vụ).
    Vậy "hàng trăm" người ở đâu? Tác giả bài này bị hoa mắt nặng quá!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. keke, hội này có trí tưởng tượng phong phú quá!
      Hàng trăm người mô tả hóa ra chỉ có 10 người, mà chưa rõ là ai cả.
      Thế mà cũng bôi thành một bài viết, Thật là thần điêu đểu giả

      Xóa
  13. Điêu toa vừa thôi. Trống trơn thế này mà bảo là 18 xe ủi với hàng trăm côn đồ!!!!

    Trả lờiXóa
  14. Người ta bảo là đừng có tin những anh chị rân trủ.
    Hãy nhìn xem các anh chị ấy nói không thành có ở mức độ siêu lừa dối

    Trả lờiXóa
  15. Đây là trường phái ảnh trìu tượng hay sao?!
    hài hước quá!

    Trả lờiXóa
  16. Mấy tên lòng dạ đen tối ra sức kích động bà con biểu tình, gây rối để chúng kể công lĩnh tiền quan thầy.
    Quá đáng không còn gì có thể diễn đạt.
    Chẹp, đúng là giả dối, mưu mô nhất là đám rân oan.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bố của Loa Phườnglúc 08:30 18 tháng 9, 2013

      Chào Chí Chuột cắn càn cấp cao!
      Chúc Chí Chuột chóng chết, cho công chúng chôn Chí Chuột cùng chuối chát

      Xóa
    2. Bố của Loa Phườnglúc 08:46 18 tháng 9, 2013

      Chừng Chí Chuột chưa chịu chết. Công chúng cho Chí Chuột chơi cùng chó chắc Chí Chuột chẳng chán

      Xóa
  17. Hô hô, chính đám "dân oan" lưu manh lại lớn tiếng gọi người khác là lưu manh.
    Mong bà con ta hết sức tỉnh táo trước những người thầy dùi, xúi bẩy

    Trả lờiXóa
  18. Chụp mỗi bức ảnh rồi nói nói Văn Giang tiếp tục chiến sự.. không hiểu tác giả bài viết nghĩ cái quái gì ở đây nhỉ??? nói một cách quá chủ quan và không mang tính logic tí nào. Những lời này dường như vi phạm nghị định 72 mới phát hành thì phải

    Trả lờiXóa
  19. Có được 2 bức ảnh trong hai bức ảnh chụp ở 2 địa điểm khác nhau mà mà chúng mày thổi phồng lên là 18 cái xe ủi vào phá hoa màu của người dân Văn Giang. Hai bức ảnh kia chắc gì đã phải chụp ở văn giang hay là chúng lên google tìm kiếm được 2 hình ảnh này rồi đăng tải lên viết những thông tin sai sự thật về tình hình ở huyện văn giang.

    Trả lờiXóa
  20. Bọn phản động đừng xuyên tạc hay tuyên truyền những luận điệu sai sự thật về người dân Văn Giang. Vì người dân Văn Giang có truyên thống yêu nước nồng nàn từ bao đời nay. Trên đất văn giang có cả đền thờ bà trưng, bà triệu thể hiện tinh thần tham gia kháng chiến chống giặc ngoại xâm của nhân dân Văn Giang mà chúng mày lại nói những điều không tốt về nhân dân Văn Giang.

    Trả lờiXóa
  21. Trong 2 bức ảnh chỉ có 1 vài người không biết đó là người dân hay là người thuộc ban quản lý ra chỉ đạo công việc ở ngoài đó. Tất cả họ đứng đấy làm gì có hành động gì để chứng tỏ là tình hình rất căng thẳng chứ. Còn nói có thể diễn ra đổ máu đúng là toàn dùng những lời lẽ sai trái trong khi sự thật không phải như vậy.

    Trả lờiXóa
  22. làm có côn đồ hay lưu manh nào ra đàn áp dân chỉ có 1 vài người đứng đó mà chúng lại nói nhân dan Văn Giang kéo nhau ra ngăn chặn việc thi công chứ. đúng là dùng những lời lẽ xuyên tạc để lừa con nít, Lừa làm sao được những người đã đi học và có hiểu biết. Lời nói và các hình ảnh chả có gì liên quan tới nhau cả.

    Trả lờiXóa
  23. Việc giải phóng mặt bằng và đền bù cho người dân ở Văn Giang - Hưng Yên về cơ bản là tương đối ổn rồi và nó cũng không hề nóng như một số kẻ đang giật nó lên thế kia. Nào là "chiến sự", nào là "côn đồ,lưu manh" nhưng côn đồ lưu manh thực sự thì chính là kẻ đang xuyên tạc về vụ việc này đang bóp méo vụ việc với những bức ảnh chụp lén từ rất xa không thể hiện điều gì và những lời lẽ thóa mạ vu khống cơ quan chức năng Văn Giang. Càng ngày các rận càng manh động càng ngang ngược chúng nghĩ không ai biết chúng là ai sao, tự dưng mà cộng đồng mạng lại gọi chúng là rận sao?Sự thật là có không ít người biết về rận và bản chất bán nước của chúng.

    Trả lờiXóa