Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

Dân oan phía nam tố cáo quan chức chính quyền ra Quốc tế

Đây là những dân oan các tỉnh phía Nam đã khiếu kiện đất đai lâu dài, họ đã bị chính quyền trốn tránh trách nhiệm giải quyết, đã họ như những quả bóng .
 Không có một chính quyền chính danh, thương tôn pháp luật nào lại bắt người khiếu kiện lên xe otô, chở họ về địa phương, rồi mai họ lại phải quay lại trụ sở tiếp dân để tiếp tục khiếu kiện, đòi quyền lợi của mình.






Họ đã chán viết tiếng Việt vì quan chức  chả bao giờ quan tâm đến họ đang đòi cái gì, kiện gì.

Dạ dật vỉa hè và tự trợ giúp pháp lý cho nhau.
 Tình trạng dân oan trên khắp các vùng đang ngày càng đông bởi nạn quan chức các cấp tham nhũng, ăn đất, cướp đất của dân bán cho doanh nghiệp nhiều năm nay nảy sinh từ kẽ hở của luật đất đai, đã có những vụ tự thiêu, vào thẳng trụ sở của chính quyền bắn chết quan đất như ở Thái bình mới đây, hàng ngàn vụ bức xúc của dân oan hiện vẫn đang như thùng thuốc súng, chỉ một ngòi nổ là có thể gây ra những hẫu quả khó lường khi đám quan câc cấp ngày càng vô cảm, đến các lãnh đạo cấp cao còn phải thốt lên :" họ ăn mọi thứ của dân..." " không cào cấu chỗ này chỗ kia thì lấy đâu tiền ăn chơi ..." 
 Mới hôm kia, tập đoàn tư bản đỏ Việt hưng với dự án Ecopark lại tiếp tục dùng côn đồ và công an yểm trợ, cho gần hai chục máy ủi tới phá hoại hoa màu của dân Văn giang, dày xéo cả ruộng lúa đang uốn bông sắp cho mùa gặt mới, chính quyền giờ quả đã trở thành bọn giặc mới khi tiếp tay cho lũ cướp đất, phá hoại mùa màng của dân.


26 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chứng nhân lịch sửlúc 23:30 21 tháng 9, 2013

      Tính đến nay, đã có 3.500 công dân Rumani kiện chế độ CS độc tài tại Tòa án Nhân quyền Châu Âu vì nhà cửa, điền trang của gia đình họ đã bị tịch thu dưới thời cộng sản.

      Ceauşescu là kẻ cai trị thân Trung Cộng đặc biệt. Cuối cùng hai vợ chồng cùng bị bắn chết trên đường phố.

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Có khoảng chục người mà bài viết lại phản ánh là hàng ngàn người. Đúng là có ít lại xít ra nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc lại đi bạn dư lợn viên "Có khoảng chục người mà bài viết lại phản ánh là Hàng Ngàn Người.? "

      Xóa
  4. Mấy gương mặt trong tấm hình kia đích thị là các dân oan chuyên nghiệp của đàn rận

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khổ thân các bà các chị nhẹ dạ + thiếu hiểu biết nên bị chúng nó lừa cho đi diễn vở tuồng khiếu kiện

      Xóa
  5. Lại mấy người khối rân chủ đứng dằng sau đây.
    Nông dân ít học, nhẹ dạ làm saop biết tiếng Anh mà viết lên biểu ngữ?!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thăng Thần Công23:58 Ngày 20 tháng 9 năm 2013 này ngu có nòi, không biết thì nhờ con, cháu viết giùm, ngu ạ
      Ngu như thế hèn gì không ai nhận, phải ra thân làm dư lợn viên, nhục còn hơn con dog!

      Xóa
    2. "Họ đã chán viết tiếng Việt", cái này chắc là đúng rồi, sống ở Việt Nam khổ lắm, kinh tế khó khăn, người dân còn nghèo đói. Mỹ ơi, hãy đến cứu giúp chúng tôi, hãy mang tiền đến đây cho chúng tôi nào. Chúng tôi không chịu được khổ đâu, các ông đến mà cai quản đất nước cho chúng tôi. Chỉ cần được ăn sung mặc sướng, muốn gì chúng tôi cũng làm, kể cả làm chó cho các ngài. Dốt tiếng anh nên chỉ dịch được mấy câu theo như thế này thôi, không sát nghĩa lắm, nhưng đại ý nó là như thế

      Xóa
  6. Thế này thì cánh rân trủ độc ác quá.
    Xui bà con đi khiếu kiện. Trẻ con nó cũng biết bộ mặt thật của "dân oan"

    Trả lờiXóa
  7. Heo,lợn,...ăn,ngủ,híp mắt và chờ ngày được chọc tiếc !

    Trả lờiXóa
  8. Lại là những cái bài mà nội dung và hình ảnh đéo có cái gì mới mẻ cả, thế này thì làm sao lòe được mọi người đây, không còn cái gì đặc sắc hơn sao! Lại còn có cả câu "I need help from united states" nữa chứ. Kinh nhờ, chắc đang thiếu tiền nên tạo ra mấy tấm ảnh tìm viện trợ gửi về từ mấy tên phản động lưu vong bên Mỹ chứ gì. Nói cho mà biết, làm thế này không ăn thua đâu, chỉ lừa bịp được cái bọn phản động nước ngoài chứ người dân họ biết hết đấy

    Trả lờiXóa
  9. Thực sự thì nhìn vào mấy cái ảnh, nhìn mặt mấy ông bà đây đã biêt họ là người chuyên đi khóc mướn trong mấy đám ma mà. Giờ trong lúc giảnh rỗi, lại được các nhà rận chủ thuê đi cầm mấy cái tấm bảng kiện. Nhìn thì cũng có vẻ chuyên nghiệp đấy, nhưng những cái câu khẩu hiệu lại viết bằng tiếng anh thì đích thị là của mấy tên phản động lưu vong rồi. Sao lại lôi Mỹ vào đây làm gì, hay là muốn Mỹ quay lại xâm chiếm Việt nam sao

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỹ chiếm VN còn hơn CS chiếm VN

      Xóa
    2. Kìa các bác xem thằng đầu đất NẶC DANH nó nói gì kìa! Nó có sự tự tôn dân tộc không vậy nó không hiểu nghĩa của cái từ "chiếm" nó là thế nào hay sao hay bản thân nó là tàn dư của ngụy quân ngụy quyền Sài Gòn tay sai cho Mỹ đã gây ra những tội ác tàn khốc ghê rợn cho nhân dân Việt Nam. Nó có hiểu lịch sử của dân tộc Việt Nam không vậy chế độ này là nhân dân chọn vị trí lãnh đạo mà Đảng có được là nhân dân có được và dưới sự chỉ đạo của Đảng nhân dân cả nước đã đánh đuổi hoàn toàn giặc ngoại xâm đập tan chính quyền tay sai cho giặc thống nhất đất nước đó.

      Xóa
  10. TO CAO, TO CAO NUA, TO CAO MAI.
    BON DLV CHI BIET CON DANG CON MINH DA THAY NHUC CHUA,
    NHAN DAN DANG CHUI DANG CUA CHUNG MAY DAY?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đảng cai trị hiện nay không phải của nhân dân VN mà của quốc tế CS III và Trung hoa CS.
      Dân VN không bầu băng nhóm chính trị này

      Xóa
    2. Xem đám rận nó cắn cùn kìa mày nói nhân dân tố cáo nhưng tao hỏi mày mấy người trong số những người trong họ hiểu những dòng chữ trên cái khẩu hiệu đó hay là họ chỉ đang biết "tạo dáng" chụp hình làm tư liệu theo sự "hướng dẫn" tận tình của một số kẻ! Những người trong dố đó không là diện "rận oan" thì cũng là có những bức xúc cá nhân mà để kẻ xấu nó mượn danh nghĩa tổ chức này tổ chức nọ để lợi dụng họ.
      Chúng mày nghĩ đám rận của chúng mày đông thế sao đất nước có tới gần 90 triệu dân chúng mày chiếm bao nhiêu trong đó mà mạo nhận nhân dân chúng mày là không đủ và cũng không xứng đâu Ha và Lý à.

      Xóa
  11. Nhân dân VN cần sự hỗ trợ của các thế lực dân chủ quốc tế!
    Đả đảo cộng sản độc tài cướp bóc nhân dân VN tới xương tủy!

    Trả lờiXóa
  12. Thời thịnh trị của Trung Hoa, vua Đường Thái Tông lệnh cho các quan viên khắp nơi đều phải lắng nghe dân tình, cho trăm họ được quyền phát biểu kiến nghị, và phái một số người điều tra về sinh hoạt của các quan để theo dõi biết ngay quan gian tham mà xử lý. Cả năm, toàn quốc chỉ có 50 người bị tù và hai người bị xử tử.
    Sử gia Trung Hoa khen đời Đường Thái Tông thịnh trị như thời Nghiêu, Thuấn.

    Trả lờiXóa
  13. "Đây là những dân oan các tỉnh phía Nam đã khiếu kiện đất đai lâu dài, họ đã bị chính quyền trốn tránh trách nhiệm giải quyết, đã họ như những quả bón". Nhưng xin hỏi "những dân oan" đó là ai vậy? có phải là một người dân chân chính không? hay lại là bọn rận các người? nhận tiền của bọn phản động ngoại bang rồi thực hiện các kế hoạch chống phá nhà nước ta một cách điên cuồng như vậy? Nói thật , mấy người này không có đủ trình độ và kiến thức để viết được mây câu tiếng anh dài như vậy.

    Trả lờiXóa
  14. Nhìn mặt mấy ông bà này ngáo vãi, cũng đua đòi cầm băng rôn như thật thế? đùa chứ mấy ông bà này ông bào nào biết được nửa chữ tiếng anh bẻ đôi không? mà cứ tỏ ra nguy hiểm như thế nhỉ? Nói cho cùng, đó cũng chỉ là một chiêu trò của bọn rận, dùng tiền để mua chuộc, lấy cái cớ để chống phá chính quyền. ĐÓ là một việc làm hết sức bỉ ổi. Những người dân khác nên tỉnh táo để không bị bọn chúng lợi dụng.

    Trả lờiXóa
  15. Lại xuyên tạc một cách trắng trợn, chỉ có thể là bọn rận lông mu thối tha. Không biết trong đầu bọn nó có cái quái gì mà lại bỉ ổi được đến như vậy nhỉ? Được sinh ra, được nuôi dưỡng lớn lên và được chế độ này bảo vệ, để rồi bây giờ, chỉ vì đồng tiền bẩn thỉu của bọn ngoại bang mà chúng sẵn sàng quay lưng, sẵn sàng chống phá lại chính đất nước, quê hương của mình. CHúng thực hiện các âm mưu xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm chống phá nhà nước ta một cách điên cuồng. Chúng dẫm đạp lên quá khư, nhổ toẹt vào quá khứ đã nuôi dưỡng chúng vì tiền. Đúng là một bọn rận bẩn thỉu.

    Trả lờiXóa
  16. Trình độ của những người ân chân lấm tay bùn quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất bán lưng cho trời lao động để cuộc sống khá hơn sung túc hơn đã đạt đến cài mức biết cả ENGLISH rồi sao. Liệu những người cầm những tấm biển hiệu với những dòng chữ tiếng anh đó hiểu được đến 1% nội dung của nó hay không hay chỉ là có người yêu cầu cầm để chụp ảnh thì cầm thôi. Dường như một số kẻ đang coi "rân oan" là một cái "nghề" để không phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời thì phải họ vì những đồng đô là mà làm những rân oan quanh năm suốt tháng đi khắp nơi kiện cáo gây rối rồi thì chụp ảnh để những kẻ đứng sau làm tư liệu. Một bộ phận người dân có những bức xúc cá nhân tham gia đó là đang bị kẻ xấu lừa gạt bịp bợm khiến họ cứ ngỡ là những kẻ kia đang giúp mình.

    Trả lờiXóa