Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

Đại ca Ca Hải phòng sẽ tiếp tục viết sách hay để bán.

ĐƯA RA XÉT XỬ VỤ ÁN ÔNG ĐOÀN VĂN VƯƠN KHỞI KIỆN UBND HUYỆN TIÊN LÃNG


Tòa án Nhân dân huyện Tiên Lãng vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hành chính về việc ông Đoàn Văn Vươn "Khởi kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai". Người bị kiện là Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. 

Thời gian mở phiên tòa: 07h30 ngày 30/09/2013
Địa điểm: Tòa án Nhân dân huyện Tiên Lãng, Khu 2 thị trấn Tiên Lãng
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Đỗ Thị Xuyến 

Vụ án được xét xử công khai



Tễu Blog

Xử lại vụ ông Đoàn Văn Vươn kiện UBND huyện Tiên Lãng

20/09/2013 07:18 (GMT + 7)
TT - TAND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai” giữa ông Đoàn Văn Vươn (50 tuổi, xã Vinh Quang, Tiên Lãng) với UBND huyện Tiên Lãng.
Vụ án sẽ được đưa ra xét xử tại TAND huyện Tiên Lãng vào ngày 30-9. Đại diện cho ông Vươn tham gia phiên tòa theo ủy quyền là ông Vũ Văn Luân, thư ký Liên chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng. Đại diện cho UBND huyện Tiên Lãng tham gia phiên tòa là ông Phạm Văn Trống, phó trưởng Phòng tài nguyên và môi trường huyện Tiên Lãng.
Trước đó, tháng 8-2009, ông Đoàn Văn Vươn khởi kiện ra tòa yêu cầu UBND huyện Tiên Lãng thu hồi quyết định 461 về việc thu hồi diện tích đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình. Theo đó, ông Vươn cho rằng 19,3ha đất bị thu hồi được sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản là đất nông nghiệp, đất bị thu hồi chưa hết thời hạn sử dụng và nếu hết thời hạn thì được tiếp tục sử dụng dưới các hình thức Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, khi thu hồi phải bồi thường... Ngày 27-1-2010, TAND huyện Tiên Lãng có bản án hành chính sơ thẩm bác đơn khởi kiện với những yêu cầu trên của ông Vươn. Tiếp đó, ông Vươn kháng cáo bản án này.
Ngày 19-4-2010, ông Vươn có “đơn xin rút kháng cáo để UBND huyện Tiên Lãng tiếp tục giao đất”. Sau đó TAND TP Hải Phòng ra quyết định đình chỉ vụ án.
Ngày 10-2-2012, chánh án TAND tối cao ra quyết định kháng nghị tái thẩm đối với quyết định đình chỉ vụ án của TAND TP Hải Phòng và bản án sơ thẩm của TAND huyện Tiên Lãng. Ngày 15-2-2012, tòa hành chính TAND tối cao mở phiên tòa xét xử theo thủ tục tái thẩm và ra quyết định hủy quyết định đình chỉ vụ án của TAND TP Hải Phòng và bản án sơ thẩm của TAND huyện Tiên Lãng, giao TAND huyện Tiên Lãng giải quyết lại vụ án theo quy định của pháp luật.
THÂN HOÀNG

20 nhận xét:

  1. Cái này là đàng hoàng. Việc nào ra việc nấy thôi.
    Chuyện khởi kiện hành chính của ông Vươn với UBND huyện Tiên Lãng, liên quan gì đến công an mà đưa ông Ca vào bài này

    Trả lờiXóa
  2. Đây là các dân oan bới chuyện ra để có chuyện mà nói.
    Con cháu nhà Chí Phèo thì hành xử như vậy, lạ gì

    Trả lờiXóa
  3. Đưa ra xét xưr vụ này là thực hiện theo đúng quy định của luật pháp.
    Công dân không đồng tình với quyết định hành chính có thể đưa ra tòa án giải quyết

    Trả lờiXóa
  4. Thì gây chuyện, buôn chuyện là nghề của dân oan mà!
    Đây là chuyện thường ngày của dân oan

    Trả lờiXóa
  5. Pháp luật Việt Nam rất công bằng, ai có tội thì phải chịu phạt, Đoàn Văn Vươn có tội cũng phải chịu tội, mà ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng cũng thế, có những sai phạm trong xử lí vấn đề thu hồi đất, thì cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thôi. Điều này cũng dễ hiểu thôi mà, nhưng không hiểu sao lại đưa cái típ là "Đại ca Ca Hải phòng sẽ tiếp tục viết sách hay để bán". Thật sự là quá khó hiểu, dụng ý khi đưa cái tên là gì?

    Trả lờiXóa
  6. tờ Xuân Việt Nam này có nên gọi là 1 tờ báo lá cải không nhỉ? cái tiêu đề thì là "Đại ca CA Hải Phòng sẽ tiếp tục viết sách hay để bán", còn vào trong đọc thì lại lấy 1 bài trên trang phản động Tễu Blog để đăng với tiêu đề "Xử lại vụ ông Đoàn Văn Vươn kiện UBND huyện Tiên Lãng". Đúng là treo đầu dê bán thịt chó. Nói thật cái trang này giải tán được rồi đấy.

    Trả lờiXóa
  7. Sự việc của ông Đoàn Văn Vươn đã có quyết định rồi mà bây giờ còn xét xử lại.Nhưng chuyện này thì chẳng liên quan gì đến giám đốc công an thành phố Hải Phòng cả.Vậy mà bài viết này lại lôi giám đốc Ca vào sự việc.Không những thế mà bài viết còn viết in hoa bất thường,nó không những chỉ bôi nhọ giám đốc công an mà còn có hàm ý rất sâu xa

    Trả lờiXóa
  8. Ông Vươn được tòa án xét xử lại thì có liên quan gì đến giám đốc công an thành phố Hải Phòng mà lại lôi vào đây làm tiêu đề bài viết,thật là không hiểu nổi.Ông Vươn vi phạm pháp luật thì nhất định ông sẽ bị trừng trị của pháp luật,ủy ban nhân dân có lỗi,tất nhiên cũng sẽ bị xử phạt từ trên xuống dưới.

    Trả lờiXóa
  9. Cai tit bai nay khong he co tu "giam doc", "cong an" nao ca. Ca ca? Cac ban khong nen suy dien.
    Toi nghi, chu blog co su nham lan ten bai.

    Trả lờiXóa
  10. Con kiến kiện củ khoai, chế độ thối nát mục ruỗng làm gì có công lý mà kiện cho mất công.nên đem quả mìn mà ném vào UB huyện

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kiện ai kiện cái gì đâu vậy trẻ trâu! Hành vi phạm tội của Đoàn Văn Vươn và đồng bọn đã quá rõ ràng lập ra cả một kế hoạch tấn công lực lượng chức năng cùng đồng bọn chuẩn bị xăng hàng rào mua súng chế mìn khi lực lượng cưỡng chế đến kích đã cho kích nổ, rồi thì nổ súng vào lực lượng chức năng may mà hành vi giết người của ông ta và đồng bọn là chưa thành đó mới chỉ có người bị thương chứ chưa ai chết đó không thì cái án cho ông ta không chỉ đơn giản vậy đâu trẻ trâu à. Trẻ trâu thì quay đầu là bờ đừng đi quá xa rồi không quay lại được đâu.

      Xóa
  11. Chính quyền vô cảm với dân và không làm đúng pháp luật như hiện nay thì nhất định sẽ dẫn tới bạo lực chống trả của nhân dân. Dân đông 80 triệu so với một dúm cán bộ chính quyền. Quân đội và công an đều là con em nhân dân. Chỉ một nhóm cai trị khốn nạn + với vũ khí chắc chắn thua dân.

    Trả lờiXóa
  12. ờ thì chả có việc gì làm nên mấy chú rận lông mu lôi mấy cái này ra xuyên tạc à? Lần này là xét xử công khai, có người đại diện, luật sự hẳn hoi. đảm bảo tối đa sự công khai và quyền lợi cho một công dân, có gì để bọn mày xuyên tạc nữa không. Nói chung thì không liên quan lắm, nhưng mà cái kiểu vô công rồi nghề như vậy , nghĩ đủ chiêu trò để chống phá nhà nước, chống đối chính quyền là tôi ức chế lắm. muốn đấm cho mấy cái thằng đó cho nó vỡ mõm thôi. quay lưng lại với dân tộc, với tổ quốc để thực hiện các âm mưu chống phá điên cuồng, cái bọn quái thai rận chủ.

    Trả lờiXóa
  13. Lại cái kiểu giọng điệu này rồi, công kích chính quyền và công kích chế độ. Đúng là mấy con rận lông mu mà. làm đúng bọn chúng cũng nói, cũng xuyên tạc được mà. Pháp luật Việt Nam là công bằng, là nghiêm min, bất cứ ai sai đều phải chịu trách nhiệm. kể cả giám đốc công an hay là ai đi chăng nữa thì cũng thế thôi. Bây giờ, họ thực thi tính nghiêm minh và công bằng của pháp luật mà bọn mày cũng xuyên tạc được. bọn mày chắc chỉ có tiền mời làm vừa lòng bọn mày thôi nhỉ.

    Trả lờiXóa
  14. không biết là tác giả bài viết này ngày xưa nhà nghèo không có được ăn muối i ốt hay sao mà nói ngu vãi. Việc ông Vươn xét xử lại thì liên quan gì đến ông giám đốc công an thành phố hải phòng, mà lại lôi vào đây? hay là cái kiểu quy chụp, nói xấu công an vậy? đúng là một trò hề mà. Đã ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm, đó chính là bản chất của bọn rận thối tha này, bọn chúng sẵn sàng làm mọi thủ đoạn để chống phá nhà nước ta, chỉ cần được các thế lực phản động hải ngoại cho tiền là được. thật là bẩn thỉu mà.

    Trả lờiXóa
  15. Đoàn Văn Vươn đơn giản chỉ là một kẻ phạm tội nguy hiểm hắn chẳng có quan hệ thân thiết hay bạn bè gì với đám rận mà chúng quan tâm ông ta đên vậy và tôn ông ta như "anh hùng" một kẻ giết người bất thành có tính chất đặc biệt nguy hiểm như Đoàn Văn Vươn nếu đối tượng mà hắn nhắm tới không là người ở trong chính quyền thì đám kền kền ăn xác thối kia nó chẳng quan tâm tới làm gì nhưng lại có liên quan tới chính quyền nên đám rận nó mới tôn ông ta là "anh hùng" đối với chúng là đấng cứu thế của chúng là cái cớ để chúng lợi dụng phá hoại chính quyền và là cái cớ để chúng kiềm tiền.

    Trả lờiXóa
  16. có mùi xuyên tạc xào nấu chế biến bơm vá không hề nhẹ , ngay cái tiêu đề đầu đã làm người đọc ngứa mắt rồi, ông tác giả là cái beep gì mà đã xưng hô hỗn xược đại ca gì ở đây hổ báo cáo chồn thế , lấc cấc quá đấy , ông biết cái gì mà chõ mõm thối nói lung tung , sự việc này đã giải quyết xong ai có lỗi đã bị phạt ai có tội đã phải bị trừng trị , đâu cần ông nói lung tung để rồi bới móc người ta ra để ăn nói hàm hồ, bố thằng heo ngu vãi.

    Trả lờiXóa
  17. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  18. xin lão tác giả đầu lợn trả lại tao 5 phút của cuộc đời khi đọc phải bài shit của mày , viết ngu không đỡ được , không cần biết mày học vấn thế nào nhưng kiểu đặt tiêu đề không ai coi mầy cũng như 1 người đi hót phân thôi , bàn về việc này như kien ba nói chuẩn đấy , sự việc xong rồi , mầy ngoái vào làm gì mà thối thế, tao tưởng thế nào , giật cả mình , mày nghỉ việc đi đầu quân cho blog này mà ngu thế, giật tít như đúng rồi , mả thầy mày , người ta lớn tuổi là cán bộ mà mầy dám so sánh thế à, thế thì mầy đi làm xúc vật đi còn gì , ngu không đỡ nổi

    Trả lờiXóa
  19. Sự việc của ông Đoàn Văn Vươn đã có quyết định rồi mà bây giờ còn xét xử lại.Nhưng chuyện này thì chẳng liên quan gì đến giám đốc công an thành phố Hải Phòng cả.Vậy mà bài viết này lại lôi giám đốc Ca vào sự việc. bác đã xử lí những ai chưa hoàn thành nhiệm vụ rồi , vụ việc xong hết mà tác giả nói láo vậy , thật không hiểu nổi tờ blog này hay viết những gì nữa, thật khó hiểu ,đề nghị tác giả giữ lời nói đúng tuân phép không ai chịu được đâu, không thì xóa blogg này đi ,

    Trả lờiXóa