Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

QUẬN HOÀN KIẾM – BIỆT ĐỊA VÔ CHÍNH PHỦ


QUẬN HOÀN KIẾM – BIỆT ĐỊA VÔ CHÍNH PHỦ
TRONG LÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM

Nhóm tham nhũng đẩt đai là thuộc hạ của Phạm Quang Nghị - Nguyễn Thế Thảo ở quận Hoàn Kiếm đã thao túng và biến quận Hoàn Kiếm thành một vùng vô chính phủ. Chỉ đạo của Thủ tướng ở đây không có hiệu lực.


Hoàng Công Khôi – Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm – kẻ chỉ đạo trực tiếp đường dây tham nhũng nhà đất và phá nát kiến trúc cổ ở trung tâm thủ đô.



Nguyễn Quốc Hoa – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm – kẻ trực tiếp ký các báo cáo của UBND quận về nhà đất xây dựng. Chuyên làm chữ ký giả để bán ‘sổ đỏ’ và báo cáo láo có thâm niên. Báo Dân trí và Người Cao Tuổi đã đăng bài điều tra nhiều kỳ, xem tại đây:

Nguyễn Minh Thanh Phó chủ tịch UBND phường Tràng Tiền – kẻ trực tiếp ‘xào’ các hồ sơ nhà đất ở khu đất vàng trung tâm thủ đô cho bề trên chiếm đoạt.

Thanh – kẻ bị kỷ luật ghi lý lịch đảng lại thuộc diện được cơ cấu lên Chủ tịch phường nhưng bị dính vụ thủ tiêu tang vật ma túy ngay tại trụ sở UBND phường Tràng Tiền, bị cử tri Nguyễn Văn Long kiện khai man lý lịch ứng cử Đại biểu HĐND phường, cử tri Nguyễn Đăng Tiến kiện tổng hợp cả băng nhóm Hoàng Công Khôi.

Cả ba đơn tố cáo (nhiều lần) của các cử tri 3 năm nay chưa được Thành phố Hà Nội ký quyết định thụ lý nhưng Vũ Hồng Khanh lại báo cáo láo với Văn phòng CP là đang đôn đốc xử lý để báo cáo Thủ tướng CP. Đơn chưa thụ lý lấy gì mà báo cáo?

Báo dân trí yêu cầu thực hiện đúng chỉ đạo của Văn Phòng Chính phủ

Thanh – kẻ đã bảo kê cho việc phá hỏng biệt thự 14 Tông Đản. Biệt thự Pháp cổ này thuộc quyền quản lý của gia đình cố luật sư Phan Anh. Nhà hàng Nhất Thống thuê mở quán ăn và đã “cải tạo” không phép, phá hỏng toàn bộ kiến trúc, biến biệt thự 14 Tông Đản thành kiểu nhà hộp tỉnh lẻ quê kệch không thể tả nổi. Thanh đã “bao sân” công trình này. Khách hàng tới đây không hề biết rằng nhà hàng này không có kết cấu an toàn, các mảnh ghép gá vội vào nhau không có móng có thể sập bất kỳ lúc nào.

Trần Thị Nga – Phó chánh Thanh tra quận HK chuẩn bị lên Chánh khi Lê Thị Minh Thủy về hưu. Nga có nhiệm vụ Thanh tra sai sự thật và ‘sáng tác’ các bản kết luận gian dối và lập lờ câu chữ sao cho dân không kiện được nữa để báo cáo Thanh tra Thành phố HN, sau đó Thanh tra Thành phố HN báo cáo lên Thanh tra CP. Thế là chấm dứt vụ kiện (trừ khi dân quyết chống đối kiện ra tòa). Nếu dân kiện ra tòa thì Khôi mới phải ra tay với Tòa án Nhân dân quận.

Sau vụ thanh tra gian trá các vi phạm pháp luật ở 11A Tông Đản của Nguyễn Minh Thanh, Nga đã bị giáng chức, điều chuyển làm Phó CT UBND phường Hàng Bạc để chờ cơ hội Khôi ‘vợt’ thăng chức trở lại.

Nga kết với Nguyễn Quốc Hoa khi cả 2 còn làm ở công an quận Hoàn Kiếm, cùng nhau ra khỏi C.A sang UBND để tăng tuổi về hưu và được kết nạp vào băng nhóm của Khôi.
Nguyễn Văn ThịnhTham mưu của Thảo Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội là kẻ chống lưng cho Nguyễn Minh Thanh. Theo QĐ số 103/QĐ-VP ngày 26/12/2007 Thịnh được phân công tham mưu cho UBND thành phố (trực tiếp cho Chủ tịch và Phó Chủ tịch phụ trách khối) thực hiện quản lý Nhà nước thuộc các lĩnh vực:
     1/ Quy hoạch xây dựng và kiến trúc đô thị, quản lý xây dựng và phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông công chính, phát triển nhà ở và các chính sách về xây dựng nhà ở, giao thông vận tải, xây dựng các công trình công cộng.
     2/ Trao đổi, cung cấp thông tin cho báo chí theo thẩm quyền; đề nghị các cơ quan liên quan của thành phố trả lời những vấn đề mà báo chí nêu thuộc lĩnh vực được phân công.
     3/ Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Xây dựng - Đô thị, Ban Quản lý dự án.
     4/ Tham mưu, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công.
Không có bàn tay của Thịnh không thể tham nhũng được.

VỀ CẤP PHÉP KINH DOANH

Nguyễn Thị Minh Yến – vợ bí thư quận ủy Hoàng Công Khôi từ người bán hàng khô, chè, măng miến và chấp táp hương đèn ở đền Hàng Tre cho mẹ đẻ, không có bằng cấp, được Khôi đưa về làm Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch quận Hoàn Kiếm khi Khôi chạy thoát tội bảo kê tặng bằng khen cho tụ điểm ma túy là vũ trường New Century phố Tràng Thi và lo lót được chức Bí thư quận ủy.

Ỷ thế chồng, Yến thao túng bất kể chỗ nào, bảo kê cho việc cấp giấy phép kinh doanh trong toàn quận. Yến nhận hối lộ, đã cấp vô số giấy phép sai quy định, điển hình như cấp 3 giấy phép kinh doanh rượu thuốc lá ở nơi không hề có địa điểm kinh doanh tại số 18 Ngô Quyền mà công dân kiện đã 7 năm nay. Ở biệt thự 11A Tông Đản, chỉ có một đoạn cầu thang dùng chung mà Yến cũng cấp 3 giấy phép kinh doanh cho gia đình giảng viên Học viện tài chính Trần Vinh Quang để họ còn cho thuê lại thu lời hằng tháng.

Các gia chủ ở đây đã nhiều lần tố cáo việc lấn chiếm và kinh doanh bất hợp pháp này nhưng bị quận Hoàn Kiếm cho qua. Ở một đất nước có luật pháp nhưng việc nhỏ như thế này đích thân Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phải chỉ đạo mà chúng không chấp hành, Vụ trưởng Vụ Khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng Phan Văn Minh phải xuống tận nơi thị sát vẫn không xử lý được vì ở quận Hoàn Kiếm Khôi là Luật, Luật là Khôi. Trước tình hình vô chính phủ, vô luật pháp đó, những kẻ môi giới đã gợi ý đưa tiền cho Khôi nên mới giải tỏa được tụ điểm này. Một cái tát vào Chính phủ.

Yến là đầu nậu thuốc lá và rượu ngoại lậu thuế toàn quận Hoàn Kiếm. Trước đây, vợ chồng Khôi-Yến bảo kê cho vũ trường New Century bán ma túy và mại dâm tới mức Bộ trưởng Bộ Công an Lê Đức Anh phải trực tiếp xử lý vụ này, Sở Công an Hà Nội bất lực với Khôi. Khôi-Yến có 2 con trai, 1 đã nghiện nặng vợ làm cave ở vũ trường này. Gõ “Hoàng Công Khôi vũ trường New Century” 1 giây có 6 triệu kết quả trên Google.

Nhân dân quận Hoàn Kiếm và công luận không bao giờ quên tội ác
mà Bí thư đảng CS Hoàng Công Khôi đã gây ra

“Cây quan chức ở quận Hoàn Kiếm xanh hay héo?
Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền, Nguyễn Minh Thanh, trúng cử đại biểu HĐND
nhờ lí lịch khai man

Nhân dân tố giác Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi chiếm dụng vỉa hè
vi phạm các chỉ đạo của UBND thành phố HN về “Tuần Lễ Dành Cho Người Đi Bộ”.

Thành phố Hà Nội: Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm báo cáo sai sự thật
có hệ thống, “bao che” cho tham nhũng

QUẬN HOÀN KIẾM HÀ NỘI “NHÀ DỘT TỪ NÓC?” 

"Năm kỉ cương hành chính - 2013" ở Hà Nội:
Bức xúc cử tri ở phường Tràng Tiền trung tâm Thủ đô...

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo xử lí sai phạm của lãnh đạo phường Tràng Tiền, Hà Nội

Cần xử lí dứt điểm các điểm nóng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (công văn số 134/CV-BNCT)

Đảng viên quận Ba Đình đề nghị Bí thư Phạm Quang Nghị về vụ khai man lý lịch của Nguyễn Minh Thanh…

Tham nhũng nhà đất, ép dân hối lộ,
man trá hồ sơ lý lịch cán bộ đảng viên, sử dụng chữ ký giả, phá hỏng kiến trúc…
 ở quận Hoàn Kiếm
là điển hình của hệ thống tham nhũng toàn Việt Nam




62 nhận xét:

  1. Hồng Hà dân Cầu Gỗlúc 18:32 18 tháng 9, 2013

    Sô nhà 100 Cầu Gỗ thuộc sở hữu nhà nước đang bị Hoàng Công Khôi phù phép thành của riêng.

    UBKT Thành ủy tới mà xem.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn nhà hàng Lẩu Dê Nhất Ly ở phố Hàng Cót nữa.

      Xóa
    2. Báo đảng lôi bọn quan tham gia manh ra nhé, bọn dư luận viên hết đường ném đá.

      Xóa
  2. Tách vùng đất Hoàn Kiếm ra, thành lập một Tiểu Vương quốc với luật riêng của Vương Khôi - Hậu Yến.

    Trả lờiXóa
  3. Đề nghị 7 đoàn thanh tra nội chính điều tra vụ Hoàn Kiếmlúc 19:01 18 tháng 9, 2013

    Đề nghị Thanh tra Nhà nước thành phố Hà Nội chuyển hồ sơ vụ việc băng nhóm Nguyễn Minh Thanh – Hoàng Công Khôi cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố - có nhiều dấu hiệu liên quan tới tham nhũng nhà đất trung tâm thủ đô - đề bạt chức vụ - gian lận bầu cử - khủng bố công dân - lộng quyền vi phạm hiến pháp…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một cán bộ công an quận Hoàn Kiếm cung cấp tin cho đ/c Chí đảng ủy viên phường Tràng Tiền:
      Hoàng Công Khôi sinh năm 1953, đã khai man lý lịch rút xuống để kéo dài thời gian tham nhũng.
      Đề nghị UBKT đảng thành ủy làm sáng tỏ vụ khai man tuổi của Bí thư Khôi.

      Xóa
  4. HĐND thành phố Hà Nội bao che đại biểu khai man lý lịchlúc 19:04 18 tháng 9, 2013

    Bè lũ Hoàng Công Khôi ở quận Hoàn Kiếm là điển hình của đảng cai trị đã tha hóa, thối nát.
    Chúng đứng trên nhân dân, kiêu ngạo với nhân dân, khủng bố nhân dân. Ngạo nghễ làm mọi việc xấu xa giữa ban ngày mà không sợ bị trừng trị vì cống nạp cho quan trên - quan thành phố - quan trung ương.

    Việc cướp ngày: bán trụ sở trạm y tế phường Tràng Tiền - phúc lợi của dân là rất điển hình.
    Việc đại biểu HĐND Nguyễn Minh Thanh khai man lý lịch ứng cử bị nhiều cử tri tố cáo bằng văn bản mà HĐND không xử lý chứng tỏ sự tha hóa của các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội – đứng đầu là bà Doãn Thanh Vô Tích Sự.


    Trả lờiXóa
  5. chính quyền Hà Nội trốn đơn kiện của dân để bao che tham nhũnglúc 20:31 18 tháng 9, 2013

    Đảng viên Nguyễn Đăng Tiến đã gửi đơn tố cáo các vụ tham nhũng, điển hình như bán trụ sở Trạm y tế phường Tràng Tiền cho bà Lan. Sao không thấy Thành ủy HN, UBKT đảng vào cuộc.
    Việc đầu tiên phải thụ ký đơn của Nguyễn Đăng Tiến để khai thác chứng cứ.

    Vì sao chính quyền Hà Nội trốn đơn kiện của dân???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính quyền CS độc tài khinh đảng viên CSlúc 02:10 19 tháng 9, 2013

      Ông Nguyễn Đăng Tiến sếp cũ của Hoàng Công Khôi ở công an, đã gửi đơn tố cáo Khôi, Ban Kiểm tra đảng Thành ủy tiếp ông Tiến hôm thứ Ba ngày 27/11/2012, nhưng tới nay đơn tố cáo của bác Tiến chưa được bất kỳ cơ quan nào thụ lý
      CMND số 011786326
      Thẻ đảng viên số 05031445
      Ở tại số nhà 75 phố Nguyễn Hữu Huân
      ĐT nhà riêng 38 25 70 62

      Xóa
  6. Ông Nguyễn Văn Chí - Bí thư chi bộ tổ dân phố số 3, nhà ở 18 Ngô Quyền nguyên là cán bộ Thanh tra nhân dân nhưng không a dua tham nhũng với bọn Nguyễn Minh Thanh nên bị bọn chúng đánh trọng thương và bị Hoàng Công Khôi ép thôi chức vụ thanh tra.
    Hiện nay ông Chí vẫn là đảng viên sinh hoạt tại đây.
    Ông Chí nắm rõ nguồn tin về việc Khôi khai man lý lịch cán bộ về năm sinh.

    Trả lờiXóa
  7. Trích văn bản số 374/UBND-TTr của UBND quận Hoàn Kiếmlúc 00:43 19 tháng 9, 2013

    “UBND phường Hàng Trống đã có biện pháp đình chỉ thi công, ra Quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, việc chậm xử lý và chưa dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng của hộ ông Khiên thuộc trách nhiệm của UBND phường Hàng Trống, trong đó có trách nhiệm của ông Đặng Đình Bằng…” (Trích văn bản số 374/UBND-TTr của UBND quận Hoàn Kiếm)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khôi là Luật - Luật là Khôi qua câu chuyện Đặng Đình Bằnglúc 00:46 19 tháng 9, 2013

      http://www.baomoi.com/Ai-bat-den-xanh-cho-can-nha-1-tang-ho-bien-thanh-4-tang-giua-pho-co/148/7144638.epi

      Sau khi vi phạm pháp luật ở phường Hàng Trống, Đặng Đình Bằng được Khôi phù phép sang phường Tràng Tiền làm chủ tịch phường.

      Xóa
  8. HĐND thành phố Hà Nội hiệp đồng tác chiến cùng HĐND quận Hoàn Kiếm để bao che cho đại biểu khai man lừa dối cử trilúc 01:25 19 tháng 9, 2013

    Đặng Đình Bằng chủ tịch & Nguyễn Minh Thanh phó chủ tịch UBND phường Tràng Tiền cùng nhau hủy tang vật ma túy cất dấu ngay tại Trụ sở HĐND-UBND phường Tràng Tiền khi thuộc hạ của bọn chúng là Đặng Viết Duy bị công an phường Dịch Vọng Hậu bắt quả tang đang bán ma túy.

    Mặc dù cùng tham gia hủy tang vật ma túy, bị đảng viên tố cáo phải đem ra Đại hội đảng bộ phường Tràng Tiền ngày 15/04/2011để dàn xếp, nhưng Khôi đã “cài” Đặng Đình Bằng làm Chủ tịch hội đồng bầu cử để bao che cho Nguyễn Minh Thanh khi cử tri Nguyễn Văn Long – chủ hiệu ảnh NGUYỄN LONG ở 17 phố Bà Triệu tố cáo việc Thanh che dấu kỷ luật đảng năm 2008 trong lý lịch ứng cử đại biểu HĐND.

    Trước khi có bầu cử HĐND ngày 22/5/2011, cử tri Nguyễn Văn Long đã 5 lần gửi đơn nhưng Hội đồng bầu cử do Đặng Đình Bằng làm chủ tịch, đã ỉm đơn của cử tri tố cáo để cho Thanh trúng cử HĐND phường. Chờ kết quả bầu cử xong tới
    - Ngày 13/7/2011 HĐBC mới làm việc với nguyên đơn lần đầu.
    - Ngày 24/8/2011 HĐBC làm việc với nguyên đơn lần hai.
    Cả hai lần, Bằng đều ngoan cố phủ nhận việc Thanh đã bị kỷ luật đảng ghi lý lịch. Sau này, khi cử tri Lê Elena tố cáo hàng loạt vi phạm pháp luật của Nguyễn Minh Thanh thì Phòng Nội vụ quận Hoàn Kiếm mới có văn bản số 654/BC-NV ngày 15/11/2012 xác nhận là Lý lịch cán bộ của Thanh có ghi kỷ luật đảng năm 2008. Cử tri Nguyễn Văn Long còn lưu đầy đủ băng ghi âm và biên bản 2 buổi làm việc gian trá của Hội đồng bầu cử do Bằng cầm đầu.

    Vụ việc đại biểu HĐND phường Tràng Tiền khai man nhiều điểm trong lý lịch ứng cử và vi phạm pháp luật đã bị nhiều cử tri tố cáo tới lần thứ 8, như vẫn đang bị HĐND quận của Hoàng Công Khôi hiệp đồng cùng HĐND thành phố của bà Ngô Thị Doãn Thanh bưng bít.

    Chúng tôi được biết, ĐƠN TỐ CÁO đại biểu HĐND phường khai man lý lịch đã 3 năm trôi qua chưa được thụ lý.

    Nhà nước pháp quyền ở đâu?
    Trách nhiệm của Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội ở đâu?

    Trả lờiXóa
  9. Thảo và Khôi đục khét ngân khố quốc gia tới nay chưa quyết toán nổilúc 01:42 19 tháng 9, 2013

    Nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng long, Hoàng Công Khôi đã liên kết với Nguyễn Thế Thảo vẽ ra dự án đục khoét ngân khố qua việc: mua sắm, lắp đèn gốc cây quanh hồ gươm tiêu 40 Tỷ. Một gói thầu ớn kinh khủng khác là lát hè và vỉa ba toa các phố thuộc Hoàn Kiếm, bờ hồ bằng đá xanh Thanh hóa, giá cả trên trời.

    VẤN ĐỀ Ở CHỖ LÀ EM TRAI KHÔI TÊN LÀ NAM ĐỨNG RA LẬP CÔNG TY THI CÔNG, SAU ĐÓ THUÊ THẦU PHỤ chứ chúng có nghề ngỗng gì đâu mà làm.

    Chất lượng thì như báo Tiền phong đã đăng: chưa làm đã hỏng, phải bỏ dở dang vì giới kiến trúc, dân, báo chí Hà Nội phang cho, lột mặt bọn chuột.

    Đến nay các gói thầu này vẫn chưa quyết toán.
    Theo một nhà thầu lát đã vỉa hè cho hay: đơn giá 1m2 chúng duyệt gần chục triệu, vỉa ba toa bằng đá xanh thì vô cùng, lên đến mấy triệu một viên đá, cũng lách luật vì đơn giá nhà nước không có, nếu làm bằng bê tông như khắp Hà nội thì chúng không ăn được.

    http://www.baomoi.com/Ha-Noi-Dung-lat-via-he-Ho-Guom-xin-y-kien-nguoi-dan/148/4242869.epi

    Trả lờiXóa
  10. Hãy tìm Đại tá Đinh Văn Toảnlúc 01:49 19 tháng 9, 2013

    Đại tá Đinh Văn Toản Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội. Kỳ phùng địch thủ của Khôi, sau Khôi chịu thua. Trước đây, Toản là Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố Hà Nội. Trước là Trưởng C.A Gia Lâm.
    Gặp vợ cũ của Toản tên là Quỳ số 9 phố Hàng Gai
    Gặp Vũ Thúy Nga, em vợ sau của Toản chủ khách sạn Zesphyr, số 4-6 phố Bà Triệu, 2 phụ nữ này có rất nhiều thông tin về Khôi và băng nhóm.

    Trả lờiXóa
  11. Đầu tròm tham nhũng quận Hoàn Kiếm - Hoàng Công Khôilúc 02:00 19 tháng 9, 2013

    - Số nhà 40 phố Thọ Xương, quận Hoàn Kiếm
    - Số nhà 01 phố Hàng Cót – Nhà hàng lẩu dê Nhất Ly (đất của Nhà nước chúng chiếm).
    - Khách sạn Conifer ở số 9 Lý Đạo Thành (đất của Nhà nước chúng chiếm).
    - Số 8 Lý Đạo Thành Khôi mua cho bồ đứng tên
    - Vừa tham nhũng thêm cơ ngơi ở số 11 phố Hàng Khay. Đã chỉnh trang xong 2012.
    - Số nhà 100 phố Cầu Gỗ, quận Hoàn Kiếm (đất của Nhà nước chúng chiếm).
    - Một nhà hàng ở phố Hàng Bồ
    - Một nhà hàng ở phố Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm
    - Trạm y tế phường Tràng Tiền (phúc lợi của nhân dân) thì bạn gái Khôi đứng tên, xây 4 tầng không phép và bán đi 1 tầng cho chủ thầu xây rạp Công Nhân.

    Còn theo thông tin do Ban quản lý di tích phố cổ cung cấp, hiện Hoàng Công Khôi có 15 ngôi nhà trong nội thành Hà Nội, bên Gia Lâm và Đà Nẵng.

    Báo Người Cao Tuổi đã có CV gửi UBKT đảng Thành ủy HN về các phản ảnh của nhân dân, nhưng tới nay đã 3 tháng UBKT đảng chưa trả lời theo luật báo chí.

    Trả lờiXóa
  12. Tập hợp thông tin chống tham nhũnglúc 02:17 19 tháng 9, 2013

    Quý cử tri có thông tin tố cáo băng nhóm Hoàng Công Khôi xin liên lạc với Luật sư Trịnh Tuấn Tòng ở số nhà 18 Ngô Quyền.
    ĐT:0906 28 98 46
    Hoặc cựu công an Nguyễn Đăng Tiến ở số nhà 75 Nguyễn Hữu Huân
    ĐT: 04 - 38 25 70 62
    ĐT: 0989 00 24 75
    Xin trân trọng cảm ơn

    Trả lờiXóa
  13. Anh Viết đâu nhỉ?

    Trả lờiXóa
  14. Đọc xong mà thấy sợ cho các vị "đỉnh cao trí tuệ" Việt Nam. Hơn cả mafia của các nước "tư bản giãy chết". Ông Nguyễn Bá Thanh nói đúng: Hà Nội không vội được đâu". Đụng vào là mất "chế độ" ngay lập tức.Vì đó là bệ phóng cho cấp trên của họ. Chỉ có thể dẹp bỏ đi tất cả thì may ra đân mới được yên. Nhưng dẹp bằng gì? Có lẽ chỉ có LŨ thôi hay ít ra cũng cần mấy anh Viết-Thái Bình.

    Trả lờiXóa
  15. Hoàng Công Khôi khai man lý lịch năm sinh 1953 thành 1958 để kéo dài tuổi hưu, đục khét thêm và thực hiện âm mưu của băng nhóm Tam Hoàng Ma-cao phá nát quận Hoàn Kiếm.
    Mười năm qua, Khôi & Thảo đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ của bọn Tam Hoàng.

    Trả lờiXóa
  16. Cả hệ thống chính trị thành phố Hà Nội bao che một tên phó chủ tịch phường làm bậylúc 18:03 19 tháng 9, 2013

    Một mắt xích rất nhỏ trong đường dây tham nhũng của thành phố Hà Nội là Nguyễn Minh Thanh Phó CT UBND phường Tràng Tiền (chuyên trách nhà đất xây dựng. Tên Thanh bị nhiều cử tri gửi đơn tố cáo đã 3 năm mà không một đơn nào được thụ lý.

    UBND thành phố Hà Nội đã vi phạm nghiêm trọng Luật Khiếu nại Tố cáo.

    Đã có 3 CV của văn phòng Chính phủ yêu cầu Thành phố HN báo cáo việc giải quyết đơn tố cáo của công dân nhưng cả hệ thống chính trị của Hà Nội và quận Hoàn Kiếm vẫn đang bao che tên Thanh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỗi đàn anh cầm của Thanh 5 trăm triệu thì phải bài bây chứ làm thế nào?
      Công dân gửi đơn thì Thanh phải móc ruột ra mà cống nạp cho các anh Quận, anh Thành.
      Càng kiện kéo dài thì các anh càng béo.
      Danh dự là cái các anh bán lâu rồi.

      Xóa
  17. Bản chất của chế độ cộng sản độc tài là tham nhũng, CS khuyến khích tham nhũng để duy trì chế độ, chúng lập các Ban, các Vụ... chống tham nhũng là để bao bọc và phát triển thêm tham nhũng đồng thời mỵ dân và làm trò với quốc tế.

    Nhân dân và báo chí không thể chống được tham nhũng.

    Nhưng nhân dân vẫn cần tố cáo và khiếu nại các vi phạm pháp luật vì đó là quyền cơ bản của công dân.

    Những kẻ không giải quyết đơn thư của công dân không những vi phạm pháp luật mà vi phạm luật nhân quả của tạo hóa. Bọn chúng nhất định chịu quả oán.

    Trả lờiXóa
  18. Hôm nay tết của trẻ emlúc 18:33 19 tháng 9, 2013

    Bài hát Trẻ mồ côi do Linh mục/ca sỹ/nhạc sỹ Peter Nguyễn Tiến Linh trình bày

    http://www.youtube.com/watch?v=FzEzkyYBv-M

    Linh mục Peter Nguyễn Tiến Linh sinh tại Việt Nam năm 1970, trong một gia đình có 7 anh chị em. Sau năm 1975, bị đàn áp đức tin, gia đình di tản và sống trong một trại tỵ nạn ở Hongkong.
    Năm 19 tuổi, ông tốt nghiệp trung học của Hồng Kông.
    Năm 1994, được tài trợ bởi Cha Tony Mc.Guire, Linh mục chính xứ Thánh Mát-thêu ở San Mateo, Hoa Kỳ nên ông Linh đã học tại Đại học San Diego 5 năm.
    Sau khi tốt nghiệp, ông nhập học Đại Chủng Viện Thánh Patriciô vào 8/1999 và 5 năm sau được thụ phong linh mục vào ngày 05/6/2004.
    Cha Linh đã phục vụ tại nhà thờ Thánh Pius ở Redwood City trong 5 năm.
    Cha đặc biệt có năng khiếu ca hát và đã xuất bản các album nhạc. https://www.facebook.com/pages/LM-Peter-Nguy%E1%BB%85n-Ti%E1%BA%BFn-Linh/529421823744879

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cử tri phố Nhà Thờ quận HKlúc 22:46 21 tháng 9, 2013

      Trong suốt 250 năm bị khổ nạn vì đức tin Thiên Chúa, trên dải ddaast Việt Nam đã có trên 100.000 giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân Tử Vì Đạo. Giáo hội Công giáo Hoàn vũ đã phong Hiển Thánh cho 117 vị Chân Phước gồm 8 Giám mục, 50 Linh mục, 15 Tu sĩ, 44 Giáo dân đã chịu hình: 76 vị bị trảm, 21 vị bị thắt cổ, 9 vị bị tra tấn tàn bạo, 6 vị bị thiêu sống, 5 vị bị phân thây.

      Ngày 02/3/1988, Hội đồng Giám mục Việt nam họp phiên bất thường, nhất trí lập trường 3 không: “Không hoãn ngày phong thánh; Không chia cắt danh sách 117 vị Tử Vì Đạo; Không xin chính quyền thị thực đi Rôma dự lễ phong thánh”.

      Ngày 19/6/1988, trên 30 ngàn Ki tô hữu, trong đó có 10 ngàn người Việt đã tề tựu tại quảng trường Thánh Phê-rô để dự thánh lễ do Đức Giáo Hoàng Gioan Phao lô II chủ tế Đại lễ Phong “Hiển Thánh cho 117 vị Chân Phước Tử Vì Đạo Việt Nam”.

      Kể từ đây, Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ dành ngày 24/11 hằng năm để kính nhớ tất cả các “Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam”.

      Xóa
  19. Nguyễn Thế Thảo khinh chính phủ của Nguyễn tấn Dũng ra mặtlúc 21:40 19 tháng 9, 2013

    Quận trung tâm thủ đô khinh chính phủ, không thực thi luật pháp thì tất cả các quận khác cũng nhanh chóng khinh chính phủ, không thực thi luật pháp.
    Rồi huyện nào cũng vậy, tỉnh thành nào cũng vậy.
    Quân hồi vô phèng tới nhanh thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trần Đại Nghĩalúc 18:11 20 tháng 9, 2013

      Hoàng Công Khôi còn khinh thủ tướng nữa là Thảo

      Xóa
  20. Thật thế không nhỉ??? sao mình có thấy các trang mạng chính cống họ nói gì về chuyện này đâu. Nghi vấn hack rồi. Chém gió là cái chắc. Bởi lẽ trong lời văn cũng mang những câu nói khó chịu, phiến diện và có vẻ rất chủ quan. Có thể thấy rằng làm gì có chuyện liên kết, rồi 1 người như thế này biết mà nhà nước lại không biết để xử lý cơ chứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng ngu này không thấy báo lề đảng đăng hàng loạt à.
      Hoan hô chúng mày đọc về quận Hoàn Kiếm để biết bí thư Khôi thối nát thế nào.
      Chúng mày có kiếm chác được như Khôi không?

      Xóa
    2. Trang mạng chính thống đây này, mở cae triển lãm nữa nhélúc 23:44 23 tháng 9, 2013

      Trong những bức ảnh chụp và trưng bày tại triển lãm, cho thấy rõ tội ác của băng nhóm “Hoàng Kiếm” do tên Bí thư quận ủy Hoàng Công Khôi cầm đầu – chỉ trong một nhiệm kỳ, Khôi – Viện – Hoa và bè lũ đã phá hỏng kiến trúc nhiều ngôi đình cổ:
      - đình Du Vũ, 42 Hàng Da giờ thành quán cà phê;
      - đình Cổ Tân, 166 Trần Quang Khải giờ thành ngân hàng;
      - đình Hoa Thị, 90B Hàng Đào giờ thành shop thời trang;
      - đình Hàng Quạt, số 4 Hàng Quạt, thờ ông tổ nghề Quạt nay thành... nhà nghỉ”
      - chưa kể, đền Vũ Thạch bị biến thành trạm tế để Khôi bán trạm y tế phường Tràng tiền cho bạn gái.

      http://thethaovanhoa.vn/xa-hoi/tac-gia-nguyen-the-son-soc-vi-dinh-lang-thanh-nha-nghi-giua-pho-co-n20130923044441855.htm

      Xóa
  21. mình cũng đã thấy nhiều kiểu bịa đặt xuyên tạc nhưng ở trường hợp này thì đó là vu khống trắng trợn của các nhà viết báo, tri thức nửa mùa. ai cũng biết dưới thời tự do bình đẳng, dưới sự quản lí của nhà nước và pháp luật thì những hành vi phạm tội sẽ bị trừng trị thích đáng. loại tội phạm tham nhũng đang được chính phủ giải quyết theo đúng những quy định của pháp luật. những hình thức bịa đặt, vu khống thì khó có thể làm thay đổi được sự thật. sự thật sẽ được nhân dân phản ánh không phải là 1 nhóm người 1 số trang mạng blog. như vậy là không khách quan

    Trả lờiXóa
  22. giá như có 1 ai đó dạy cho đám người này thế nào là tôn trọng sự thật thế nào là phản ánh khác quan trung thực. chân lý cuộc sống sẽ đào thải những thứ xấu xa tồn tại và phát triển những nét đẹp tấm gương. sự đào thải bắt đầu xảy ra với những con người như dân oan. cái tên không nói nên dân chủ. cái tên là vẻ ngoài tre đậy sự bẩn thỉu bên trong. đánh lừa những linh hồn tội lỗi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả dân tộc Việt đã thành dân oan mà Tam Nguyen định đào thải à?
      Mày định đào thải cả họ tộc nhà mày à?
      Chắc mày là là người Hán?

      Xóa
  23. Học công dân An Giang
    http://danoan2012.blogspot.com/2013/09/dan-oan-phia-nam-to-cao-quan-chuc-chinh.html

    Các cụ các bác ở quận Hoàn Kiếm phải viết đơn bằng tiếng Anh, đơn tiếng Việt Nguyễn Thế Thảo không biết đọc nên không thụ lý là phải.

    Trả lờiXóa
  24. Gieo nhân hỗn láo khinh người tới ngày trổ quả nhục nhãlúc 17:56 20 tháng 9, 2013

    Anh Khôi ơi, mới ngày nào, anh quát - anh hét - anh nạt nộ - anh mày tao - anh chửi cán bộ ngu…từ UB sang công an quận.
    Giờ đây anh phải đích thân lết đến 18 Ngô Quyền xin lỗi ông Tòng, xin lỗi báo chí lề đảng, thương anh quá hu...hu...

    http://tranhung09.blogspot.com/2013/06/kinh-voi-tai-san-mot-bi-thu-quan-tap.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin lỗi lấy lệ để xoa dịu khiếu kiện, bên trong vẫn sử dụng bọn Thanh/Bằng quấy nhà ông Tòng.
      Vi phạm pháp luật chưa xử lý dứt điểm.

      Xóa
  25. Thời mạt nên quan tham lộng hành mà tù nhân nhiềulúc 21:19 20 tháng 9, 2013

    Thời thịnh trị của Trung Hoa, vua Đường Thái Tông lệnh cho các quan viên khắp nơi đều phải lắng nghe dân tình, cho trăm họ được quyền phát biểu kiến nghị, và phái một số người điều tra về sinh hoạt của các quan để theo dõi biết ngay quan gian tham mà xử lý. Cả năm, toàn quốc chỉ có 50 người bị tù và hai người bị xử tử. Sử gia Trung Hoa khen đời Đường Thái Tông thịnh trị như thời Nghiêu, Thuấn.

    Trả lờiXóa
  26. Dân phố Phan Chu Trinhlúc 21:44 21 tháng 9, 2013

    Muốn thấy băng nhóm Khôi - Hoa phá nát kiến trúc trung tâm và khu phố tây thì tới xem số nhà 10-8 Lý Thường Kiệt ngay sát nhà hàng. Các hộp diêm bẩn chồng lên nhau không hiểu là kiểu gì.

    Nghe đâu gia chủ lót tay dàn lãnh đạo quận Hoàn Kiếm 50 triệu.
    Ngôi nhà này thuộc địa bàn phường Phan Chu trinh.

    Trả lờiXóa
  27. Phạm Quang Nghị chỉ đạo như saulúc 16:25 22 tháng 9, 2013

    Sắp có đoàn thanh tra Chính phủ về nhà đất và vi phạm pháp luật… đối với Hà Nội. Bộ sậu thành phố đã họp và quyết định “thí tốt” là Phó chủ tịch Nguyễn Văn Khôi do sắp về hưu.

    Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Thế Thảo trực tiếp dính vào nhà đất thì Phạm Quang Nghị quyết bao che.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xem Nghị Thảo băm Thủ đô ở đây này - DÂN TRÍ báo đảng nhélúc 16:33 22 tháng 9, 2013

      http://danoan2012.blogspot.com/2013/09/bam-nat-thu-o-voi-su-tiep-tay-cua-chinh.html

      Xóa
  28. Bọn Khôi - Hoa - Bằng - Thanh ở quận Hoàn Kiếm đặc biệt bị nhân dân căm ghét, truyền thông lề đảng và truyền thông lề dân cùng đập bọn chúng.

    Trả lờiXóa
  29. Chính quyền quận Hoàn Kiếm thất đức quá nên cháy liên miên trong quận, tuần nào cũng có đám cháy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vua Phạm Nghị bất lương, bao che bọn ác, Hà Nội 40 đám cháy một năm, vô địch thế giới.

      Xóa
    2. Bao giờ tống cổ Phạm Quang Quác và Nguyễn Phế Liệu thì Hà Nội mới khá lên được.
      Não trạng vô văn hóa - phi luật pháp HN điển hình toàn quốc.

      Xóa
  30. Trái với quy hoạch do Thủ tướng phê duyệtlúc 21:40 23 tháng 9, 2013

    https://caunhattan.wordpress.com/2013/09/21/quan-tay-ho-cuong-che-sai-con-vi-pham-luat-bao-chi/

    Dự án Văn Cao – Hồ Tây đoạn thông ra Hồ Tây hoàn toàn do các quan quận với thành phố tự vẽ ra trái với quy hoạch do Thủ tướng phê duyệt. Đoạn tự vẽ này vi phạm một số quần thể di tích lịch sử, khảo cổ, làm cho hơn 200 hộ dân mất nhà. Tuy nhiên, nó khiến đất – nhà của ông Vũ Hồng Khanh nhảy ra mặt đường rất đẹp. Ông Vũ Hồng Khanh trước đây là Bí thư quận Tây Hồ, nay là Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Tp Hà Nội.

    Trả lờiXóa
  31. nhà của Vũ Hồng Khanh nhảy ra mặt đường rất đẹplúc 21:41 23 tháng 9, 2013

    http://caunhattan.wordpress.com/2013/09/21/chinh-sach-den-bu-tai-cau-nhat-tan-chinh-quyen-dang-choi-tro-meo-chuot/

    UBND Thành phố HN đang chơi trò mèo – chuột với dân.

    Trả lờiXóa
  32. Dân thủ đô tiếp tục vạch mặt băng nhóm do bí thư quận ủy Hoàn Kiếm phá hỏng kiến trúc thủ đôlúc 22:20 23 tháng 9, 2013

    Trong những bức ảnh chụp và trưng bày tại triển lãm, cho thấy rõ tội ác của băng nhóm “Hoàng Kiếm” do tên Bí thư quận ủy Hoàng Công Khôi cầm đầu – chỉ trong một nhiệm kỳ, Khôi – Viện – Hoa và bè lũ đã phá hỏng kiến trúc nhiều ngôi đình cổ:
    - đình Du Vũ, 42 Hàng Da giờ thành quán cà phê;
    - đình Cổ Tân, 166 Trần Quang Khải giờ thành ngân hàng;
    - đình Hoa Thị, 90B Hàng Đào giờ thành shop thời trang;
    - đình Hàng Quạt, số 4 Hàng Quạt, thờ ông tổ nghề Quạt nay thành... nhà nghỉ”
    - chưa kể, đền Vũ Thạch bị biến thành trạm tế để Khôi bán trạm y tế phường Tràng tiền cho bạn gái.
    http://thethaovanhoa.vn/xa-hoi/tac-gia-nguyen-the-son-soc-vi-dinh-lang-thanh-nha-nghi-giua-pho-co-n20130923044441855.htm

    Chuyện tình Lan và Khôi
    http://danoan2012.blogspot.com/2013/09/chuyen-tinh-lan-va-khoi.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhân dân quận Hoàn Kiếm cảm ơn Nguyễn Thế Sơn và báo TTVHlúc 23:38 23 tháng 9, 2013

      Báo văn hóa lề đảng nhé, DLV lưu manh vào đây mà ném đá.

      http://thethaovanhoa.vn/xa-hoi/tac-gia-nguyen-the-son-soc-vi-dinh-lang-thanh-nha-nghi-giua-pho-co-n20130923044441855.htm

      Xóa
    2. Nguyễn Thế Thảo là kiến trúc sư mà để như thế này ư?lúc 13:03 24 tháng 9, 2013

      Ekip quận Hoàn Kiếm đáng bị xử tù.
      Chỉ vì tiền mà xui dân phá nát di sản.
      Hoàng Công Khôi, Vũ Văn Viện, Nguyễn Quốc Hoa, Trương Minh Hải, Lê Thị Minh Thủy.......

      Xóa
    3. Khôi - Hoa thì nhục nhã lắm rồi.
      Vũ Văn Viện đang bị dân Lê Phụng Hiểu kiện ra tòa.
      Sẽ còn tòa án nhân quả.

      Cảm ơn các cơ quan truyền thông đã ủng hộ nhân dân quận Hoàn Kiếm

      Xóa
  33. http://thethaovanhoa.vn/xa-hoi/tac-gia-nguyen-the-son-soc-vi-dinh-lang-thanh-nha-nghi-giua-pho-co-n20130923044441855.htm

    Triển lãm 42 Yết Kiêu là cái tát vào Phạm Quang Nghị và UBND thành phố Hà Nội, chỉ phá, không làm được gì ra hồn.
    Thằng Bí thư quận Hoàn Kiếm chui xuống lỗ không thoát tội với dân tộc.
    Thật nhục nhã.

    Trả lờiXóa
  34. Thời gian thế sự xoay vần
    Chuột sa chĩnh gạo nằm chơi
    Trâu cày ngốc lại chào đời bước ra
    Hùm gầm khắp nẻo gần xa
    Mèo kêu rợn tiếng quỷ ma tơi bời
    Rồng bay năm vẻ sáng ngời
    Rắn qua sửa soạn hết đời Sa-tăng
    Ngựa hồng quỷ mới nhăn răng. (Giáp Ngọ 2014)

    Trả lờiXóa
  35. Đề nghị ông Nguyễn Thế Thảo thụ lý ĐƠN TỐ CÁOlúc 16:37 24 tháng 9, 2013

    Đề nghị ông Nguyễn Thế Thảo chủ tịch thành phố Hà Nội ra quyết định thụ lý ĐƠN TỐ CÁO của đảng viên Nguyễn Đăng Tiến và chuyển hồ sơ vụ băng nhóm Hoàng Công Khôi cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố - có nhiều dấu hiệu liên quan tới tham nhũng nhà đất trung tâm thủ đô - đề bạt chức vụ - gian lận bầu cử - khủng bố công dân - lộng quyền vi phạm hiến pháp…

    Trả lờiXóa
  36. Bà Nguyễn Ngọc Dung ở 16 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền đang kiện chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Vũ Văn Viện ở Tòa án nhân dân quận, bí thư Khôi đã chỉ đạo TAND quận gây trở ngại để không thụ lý đơn của bà Dung, bao che cho các sai phạm của thuộc cấp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vụ này kéo từ 2007 tới nay, Khôi - Viện - Hoa - Thanh bảo kê cho ông Dương Ngà - nguyên Thành ủy viên - Chánh vp thành ủy Hà Nội - Tổng biên tập báo Hà Nội mới xây dựng không phép, sai phép.

      Bọn đảng viên CS tha hóa một duộc bao che cho nhau.

      Xóa
  37. Theo tin từ báo Kinh tế & Đô thị: bà Ngô Thanh Hằng khẳng định Hoàng Công Khôi có nhiều hơn 15 cái nhà, chính Khôi thuộc diện bị cho vào danh sách kỷ luật từ năm 2011.

    Trả lờiXóa
  38. CẢNH BÁO VỀ 2 TRANG GIẢ MẠOlúc 00:08 25 tháng 9, 2013

    TUYÊN BỐ về thực thi Quyền Dân sự và Chính trị - xã hội Theo Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự
    http://diendanxahoidansu.wordpress.com/2013/09/23/tuyen-bo-ve-thuc-thi-quyen-dan-su-va-chinh-tri-2/

    CẢNH BÁO VỀ 2 TRANG GIẢ MẠO
    Như các anh chị em đã biết, bản TUYÊN BỐ VỀ THỰC THI QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ vừa được các trang mạng hoạt động dân chủ đưa lên.
    Tuy nhiên, đã có ngay hai trang GIẢ MẠO, tại các địa chỉ:
    http://diendanxahoidansu.blogspot.com/
    https://www.facebook.com/diendandansuxahoi
    ĐỀ NGHỊ ANH EM THÔNG BÁO RỘNG RÃI VỀ SỰ GIẢ MẠO NÀY, ĐỂ MỌI NGƯỜI ĐƯỢC BIẾT!

    Trả lờiXóa
  39. Cán bộ chính quyền Phạm Quang Nghị đánh ngườilúc 00:12 25 tháng 9, 2013

    “Một trong những thành công rất quan trọng và nổi bật của Hà Nội là công tác cán bộ nói chung. Từ đánh giá, đào tạo bồi dưỡng, đến sắp xếp luân chuyển cán bộ phải làm sao để phát huy cao nhất năng lực trình độ của mỗi người…”. Nguyễn Đức Sơn TGĐ Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đánh bị thương nhân viên sân golf

    http://infonet.vn/Thoi-su/Nhan-vat/Bi-thu-Ha-Noi-Thanh-cong-noi-bat-cua-thu-do-la-cong-tac-can-bo/100097.info

    http://infonet.vn/Thoi-su/Nhan-vat/Bi-thu-Ha-Noi-Thanh-cong-noi-bat-cua-thu-do-la-cong-tac-can-bo/100097.info

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bộ mặt nhân sự thành công của Nghị là cán bộ thích hành hunglúc 23:43 25 tháng 9, 2013

      Nguyễn Minh Thanh - Phó chủ tịch UBND phường Tràng Tiền đánh cô Thơm ở số 5 Lê Lai tàn tệ hơn nhiều, sau khi đánh cô Thơm chảy máu mồm, còn làm nhục cô Thơm bằng cách cho vợ là Bùi Tuyết Minh cắt món tóc thái dương của cô Thơm.
      Bà Trần Thị Dự - Chánh VP công chứng đã tố cáo với Hoàng Công Khôi nhưng Thanh vẫn trúng cử HĐND bằng lý lịch khai man do có Khôi là CT HĐND quận bảo kê.

      Xóa
    2. Thành công rất nổi bật của ông Nghị bí thư?lúc 10:28 26 tháng 9, 2013

      Công tác cán bộ của Hà Nội dưới thời ông Nghị đúng là rất nổi bật. Khi cán bộ sai phạm thì không bị giáng chức mà thăng chức to hơn nên cán bộ nô nức sai phạm để thăng tiến.

      Hoàng Công Khôi - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm sai phạm vụ vũ trường Thế Kỷ Mới, 28 cán bộ trong quận bị kỷ luật nhưng người đứng đầu chẳng chịu trách nhiệm gì mà được cất nhắc làm lãnh đạo đảng toàn quận. Ông Khôi là người duy nhất trên thế giới tặng bằng khen “Văn hóa mới” cho hộp đêm vũ trường – RẤT NỔI BẬT, RẤT VĂN HÓA MỚI

      Đặng Đình Bằng - Phó chủ tịch UBND phường Hàng Trống bị sai phạm do thông đồng cho 2 nhà xây cao tầng không phép ở phố cổ thì được thăng chức điều sang phường Tràng tiền làm Chủ tịch UBND.

      Trần Thị Nga - Phó Thanh tra quận bị sai phạm trong công tác thanh tra thì điều sang phường Hàng Bạc làm Phó chủ tịch UBND.

      Nguyễn Minh Thanh - Phó chủ tịch UBND phường Tràng Tiền thì khai man lý lịch ứng cử đại biểu HĐND phường, cử tri tố cáo tơi bời thì Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND quận cho trúng cử. Hiện nay kẻ gian dối vẫn đang là ĐẠI BIỂU CỦA HĐND do đảng sắp xếp.

      Xóa
  40. Kính gửi đ/c Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ban chấp hành TW-ĐCSVNlúc 23:52 26 tháng 9, 2013

    Bê bối trong quận Hoàn Kiếm đã kéo dài, là hình ảnh sinh động của nhóm cán bộ chính quyền do bí thư Hoàng Công Khôi cầm đầu, tự diễn biến, bộc lộ sự phản động.
    Nhóm Hoàng Công Khôi đã ly khai với pháp luật, ly khai với cộng đồng công dân, đảng viên tôn trọng luật pháp, ủng hộ nhà nước.
    Nhóm Hoàng Công Khôi đã tự đặt luật riêng trong địa bàn để đứng về phía những thế lực chống phá việc xây dựng nhà nước pháp quyền nhằm làm giàu bất chính.
    Đây là một trong những hình thức phản đảng, vô chính phủ điển hình lợi ích nhóm và cát cứ địa phương.
    Nguyễn Đình Triển – Hội cựu chiến binh quận Hoàng Mai

    Trả lờiXóa
  41. HĐND-UBND Thành phố Hà Nội không tôn trọng pháp luậtlúc 15:12 27 tháng 9, 2013

    Đề nghị HĐND-UBND Thành phố Hà Nội tôn trọng pháp luật, xử lý đơn tố cáo của cử tri phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm đối với Hoàng Công Khôi và Nguyễn Minh Thanh

    Trả lờiXóa