Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Công an bảo kê cho cty bán hàng đa cấp lừa đảo.

Kinh doanh đa cấp - cái áo che dấu hành vi lừa đảo .

Theo điều tra của chúng tôi cho thấy : Công ty Thiên Ngọc Minh Uy này có trụ sở tại : một ở phố Đặng Tiến Đông, lập một chi nhánh  ở Định công Hà nội vào cuối năm 2012.

  Trụ sở ở Đặng Tiến Đông được lập khá lâu rồi và rất nhiều sinh viên từ các tỉnh bị lừa đóng tiền vào đây rồi mất trắng, công an Quận Đống Đa cũng từng nhận được đơn tố cáo nhiều lần nhưng họ ỉm đi, đơn giản là họ bảo kê cho nhóm lừa đảo này để thu phí hàng tháng. Công ty kinh doanh hàng đa cấp thực chất là một trò lừa đảo, chỉ lừa nhưunxg người không có việc làm, những người về hưu, những sinh viên đang tìm việc làm thêm ....Do thiếu thông tin, thiếu hiểu biết, thiếu các kỹ năng sống nên những người này tiếp tục bị nhóm lừa đảo này đua vào tròng mà không biết kêu nơi nào. Công an, thị trường, thuế...các cơ quan chức năng của chính quyền có biết không ? chắc chắn là có biết nhưng họ vẫn làm ngơ bởi sự quan liêu, vô trách nhiệm và ăn tiền nếu được nhóm lừa đảo hối lộ nên làm ngơ.
 Sự việc như báo Dân trí đang tải hôm vừa rồi là do trong nhóm sinh viên có một em là con của quan chức Hà nội, em này đang gửi đơn tố cáo công an Phường Định Công sau khi họ gọi các côn đồ áo véc trong công ty Ngọc Minh này ra đồn nhưng không bắt giữ để điều tra hành vi côn đồ, không cho các nạn nhân đi khám thương tích, họ biết rõ những gì họ làm nhưng vì tiền đã biến họ thành đồng phạm của nhóm lừa đảo.
 Chúng tôi đang tiếp tục điều tra về công ty này tại trụ sở Đặng Tiến Đông và Định Công để làm rõ trước dư luận.
 Xuân Việt Nam.

Đòi tiền Thiên Ngọc Minh Uy, nhóm sinh viên bị đòn nhừ tử 

(Dân trí) - Sau khi trót nộp tiền vào công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy chi nhánh Định Công (Hà Nội), cho rằng bị lừa, nhóm sinh viên đến trụ sở của công ty này đòi huỷ hợp đồng, lấy lại tiền. Tuy nhiên, ngay tại đây, nhóm sinh viên đã bị đánh hội đồng dã man.
 >> Sự hấp dẫn giả tạo của Thiên Ngọc Minh Uy


Còn chưa hoàn hồn sau trận đòn thù tập thể phải hứng chịu ngay tại trụ scông ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy chi nhánh Định Công, anh Nguyễn Hoàng Hưng - sinh viên năm 4, Đại học Thủy lợi cho biết đã 3 ngày sau khi bị đánh, các vết thương  đầu và chân vẫn đau và đang phải điều trị, theo dõi.
Liên quan đến s việc, Hưng cho biết anh chỉ là nạn nhân gián tiếp của sviệc khi giúp bạn đến công ty Thiên Ngọc Minh Uy đòi huỷ hợp đồng, lấy lại tiền.
Anh Nguy

Anh Nguyễn Hoàng Hưng thời điểm ngay sau khi bị hành hung với thương tích chảy máu.


Nguồn cơn s việc là do anh Lê Quốc Đạt (SN 1995), trú tại Hà Nội, sinh viên một trường đại học bị dụ dỗ tham gia vào Công ty Thiên Ngọc Minh Uy. Cũng là nạn nhân bị hành hung tại công ty đa cấp này, anh Đạt cho biết: " Vào tháng 8/2013, có một người vào facebook của tôi kết bạn, tạo niềm tin rồi rủ tôi đến Công ty Thiên Ngọc Minh Uy chi nhánh Định Công.
Ngày 18/8, chị ta dặn tôi mang theo học bạ cấp ba rồi đưa tôi đến đó. Tại đây, tôi được người của công ty mời chào, lôi kéo và hứa hẹn về những mứclương khủng, công việc nhàn hạ với điều kiện phải mua sản phẩm của công ty là máy lọc nước Ozon giá 7 triệu đồng".
Theo anh Đạt, do anh không có tiền nộp nên thoái thác thì phía công ty lập tức c một người đưa anh Đạt đến một hiệu cầm đồ trên đường Trần Đại Nghĩa. Chủ tiệm cầm đồ đã cho anh Đạt cầm cố chứng minh thư, học bạ lấy 7 triệu đồng với lãi suất 35 nghìn đồng/ngày.
Ngay trong ngày 18/8, anh Đạt đã làm hợp đồng nộp cả 7 triệu đồng vào Công ty Thiên Ngọc Minh Uy.
H

Hàng chục nhân viên Công ty Thiên Ngọc Minh Uy mặc áo vét hành hung nhóm sinh viên. 


Anh Đạt cho biết thêm, sau khi về nhà lo lắng không có tiền chuộc lại giấy t, anh Đạt lên mạng tìm hiểu thì được biết có rất nhiều người tố hành vi của công ty đa cấp này là lừa đảo, trong đó có hẳn một diễn đàn phản đối. Vì vậy, anh lên diễn đàn đề nghị được giúp đ lấy lại tiền.
Ngày 15/9, anh Nguyễn Hoàng Hưng cùng một số người bạn là admin của diễn đàn đã đồng ý đi cùng anh Đạt đến trụ s Công ty Thiên Ngọc Minh Uy chi nhánh Định Công yêu cầu huỷ hợp đồng.
Khi nhóm sinh viên đến nơi đề đạt yêu cầu với nhân viên công ty đa cấp thì bị t chối thằng thừng và cười nhạo. Nhất quyết đòi tiền, Đạt, Hưng và một số người bạn tập trung đứng tại khu vực cầu thang dẫn lên hội trường. Nhiều khách hàng của Công ty Thiên Ngọc Minh Uy đến nơi thấy thắc mắc hỏi chuyện. Nghe nhóm bạn giãi bày, một số người lập tức bỏ về.
Thấy việc làm ăn bị cản tr, nhóm nhân viên công ty "nóng mắt" xua đuổi và đe doạ nhưng nhóm sinh viên kiên quyết chỉ ra về khi đòi được tiền.
Anh Đạt cho biết: “Khoảng 10h, một người xưng là trưởng phòng công ty đa cấp đã nhổ bã kẹo cao su về phía chúng tôi rồi hô “Chúng mày không ưa nhẹ thì ưa nặng”. Ngay sau đó, hàng chục người mặc áo vest lao vào đánh chúng tôi. Chúng tôi bị chia ra để hành hung. Tôi bị túm tóc giật xuống, đấm vào mặt. May mắn là tôi vùng vẫy chạy thoát. Anh Hưng thì bị đánh đến chảy máu đầu".
Anh Hưng bị đánh nặng nhất, rách trán, đau chânHơn nữa, anh Hưng cho biết, trong khi bị đánh anh còn bị một người trong đám nhân viên Công ty Thiên Ngọc Minh Uy cướp giật giấy tờ trong túi gồm: chứng minh thư nhân dân, thẻ sinh viên và thẻ ATM có 700 nghìn đồng trong tài khoản và 50 nghìn đồng tiền mặt.
Sau khi sử dụng luật “giang hồ” với các sinh viên, nhóm người ăn mặc lịch sự kể trên trở lại tầng hai của Cty để dự tiệc sinh nhật một phó phòng. Nhóm sinh viên đã gọi điện đến cơ quan công an nh can thiệp.
Sau khi s việc xảy ra, Công an phường Định Công đã mời các nạn nhân đến trụ s Công an phường lập biên bản đồng thời triệu tập một số đối tượng nghi vấn liên quan của Công ty Thiên Ngọc Minh Uy.
Anh H

Anh Hưng cho biết đang điều trị vết thương và sẽ làm đơn tố cáo sự việc tới cơ quan công an.


Tại tây, anh Hưng đã tố cáo các nhân viên công ty đa cấp hành hung, cướptài sản của anh. Tuy nhiên, anh Hưng bất bình khi Công an phường Định Công đã không thực hiện việc đưa anh đi giám định thương tích.
Đặc biệt, ngay tại trụ s của Công an phường Định Công, đại diện Công ty Thiên Ngọc Minh Uy đã lập tức mang 7 triệu đồng đến trả cho anh Đạt để huỷ hợp đồng. Trong khi đó, tài sản bị cướp của anh Hưng vẫn bặt tăm.
Hơn nữa, liên tiếp từ khi xảy ra sự việc, anh Hưng cùng nhóm bạn bị đe doạ bằng nhiều hình thức.
Khẳng định với PV Dân trí, anh Hưng cho đang hoàn thiện đơn tố cáo các hành vi Cố ý gây thương tích, Cướp tài sản của nhân viên Công ty Thiên Ngọc Minh Uy gửi cơ quan công an trong thời gian sớm nhất.
Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an phường Định Công khẳng định đã tiếp nhận s việc, hoàn thiện hồ sơ chuyển lên Công an quận Thanh Xuân thụ lý. Phía công an phường trước mắt, hành vi của nhóm nhân viên Thiên Ngọc Minh Uy sẽ bị x phạt hành chính.
Dưới đây là Clip nhóm sinh viên bị hành hung tại trụ sở Công ty Thiên Ngọc Minh Uy:

45 nhận xét:

  1. Có thể Công an Định Công chưa làm hết trách nhiệm. Nhưng, người ta chưa thực hiện hết chức trách nhiệm vụ cũng chưa thể quy kết ngay là do họ nhận tiền bảo kê được.

    Trả lờiXóa
  2. Hành động côn đồ của những người ở Cty kinh doanh đa cấp cần phải nghiêm trị. Kinh doanh như là đi lừa đảo vậy.
    Đây là bài học cảnh giác cho nhiều người, nhất là học sinh, suinh viên chưa có kinh nghiệm lại đang mong muốn kiếm việc làm

    Trả lờiXóa
  3. Dột từ nóc rồi, ăn tiền của công ty này rồi sao cấm được họ, toàn đi lừa tiền của nhau mà chẳng chịu lao động sản xuất gì cả.
    Đúng là:
    Cành đậu đun hạt đậu
    hạt đậu khóc trong nồi
    vốn sinh cùng 1 gốc
    sao nỡ đành thiêu nhau!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng! Cấm tiệt loại hình này đi! Toàn lừa đảo, chẳng chịu lao động sản xuất mà cứ đi lừa tiền của nhau. Mọi người tham gia đa cấp như con thiêu thân chẳng phân biệt nổi thật - ảo, cứ y như lũ dư luận viên ấy!

      Xóa
  4. Dư luận viên lưu manh cầm bútlúc 18:37 18 tháng 9, 2013

    Dư luận viên là loại lưu manh côn đồ cầm bút yểm trợ cho bạn lưu manh giả danh "quần chúng tự phát" để đàn áp nhân dân do chính quyền CS không dám thò mặt ra.

    Trả lờiXóa
  5. Công an đã phá những đường dây mua bán lừa đảo qua hình thức bán hàng đa cấp. Lực lượng công an nhân dân luôn làm tròn bổn phận của mình. Quyết tâm triệt phá đấu tranh để làm giảm các loại tội phạm để nhân dân yên tâm. Nhưng chủ yếu vẫn là ý thức người dân vì thấy bọn chúng nói là làm ăn như này được lợi nhuận cao mà không phải làm gì là mọi người sướng không suy nghĩ gì cả mà đưa tiền cho bọn chúng luôn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công ty Thiên Ngọc Minh Uy này có từ năm 2006 cơ! Sai phạm rành rành sao vẫn chưa bị sờ gáy? Giảy thích hộ cái? Đã bao nhiêu bài báo phản ánh trong nhiều năm sao nó vẫn tồn tại và vươn vòi đến tận làng quê? Ông chủ của cty này là người Tàu đấy lũ dư lợn viên ạ, các cụ nói biết thì thưa thớt không biết thì dựa cột mà nghe!

      Xóa
    2. Biết là như vậy nhưng mà người dân Việt Nam mình cũng có chịu nghe đâu,báo chí đầy đấy thì không đọc,nghe thấy cái lợi trước mắt là lao đầu vào trong khi chưa biết rõ.Thấy ăn không ngồi dồi mà vẫn có tiền thì cứ thế mà đâm đầu vào.Người này lừa người kia,đến lúc xảy ra rồi đổ hết trách nhiệm cho công an là không sờ vào bọn nó.Rõ ràng là phải có sự kí kết hợp đồng giữa người dân với công ti thiên ngọc minh uy.Như thế thì hỏi công an làm thế nào khi họ đưa ra bằng chứng là người này đã kí kết đồng ý với tất cả các khoản mà họ đưa ra.

      Xóa
  6. Bọn phản động luôn nói xấu công an là tiếp tay cho tội phạm, bảo kê cho lưu manh,bây giờ lại bảo cong an bảo kê cho công ty bán hàng đa cấp. Thế chúng mày không nghĩ xem nhưng tên tội phạm, những kẻ lừa đảo, lưu manh không công an điều tra và bắt chắc bọn nó tự cho tay vào còng vào đi đến bảo tôi có tội ah

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mày ngu! bọn trộm vặt, bọn móc túi là đéo gì có tiền mà đút cho công an, nếu đút là được thả ngay!

      Xóa
    2. Vào đấy mà đút ST mày nghĩ luật pháp nó như thói côn đồ chợ búa nhà mày ấy à mà cứ tiền là giải quyết được. Còn công ty Thiên Ngọc Minh Uy ấy nó chưa có đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự thì xử lý đầu mày à nó có những sai phạm nhưng chính những người tham gia vì lòng tham mà lại đồng ý ký tên vào cái bản hợp đồng mua bán đó thì xử lý sao đây tệ hơn lại còn nghe chúng nó dụ dỗ lôi kéo thêm những người khác nữa. Lòng tham của mỗi người đã để kẻ khác nó lợi dụng thôi. Còn công ty này nếu lừa đảo sớm muộn thì cũng bị xử lý theo đúng quy định khi đã đủ chứng cứ kẻ nào coi thường pháp luật có hành vi phạm pháp thì sẽ chịu sự chừng phạt thích đáng thôi hãy nhớ lấy.

      Xóa
  7. Bọn phản động chỉ ngồi đấy mà nói sao chúng không ra ngoài mà nhìn xem các chú công an đang ngày đêm làm việc để đảm bảo an toàn cho người dân, từ các vụ đua xe của các thanh thiếu niên gây hiểm cho người dân xung quanh các chú cũng không quẩn ngại nguy hiểm truy đuổi để đảm bảo tính mạng cho người dân. Chắc mấy thằng phản động bị bọn chúng nhốt vào không cho ra ngoài nên mới nói những điều thiếu suy nghĩ như vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọn choai choai đấy còn không bắt được thì chúng mày ăn lương làm gì? Gặp thằng con quan lớn, đi xe SH không đội mũ bảo hiểm xem có dám bắt không?

      Xóa
  8. Nhân dân Việt Nam và tôi tin không chỉ nhân dân nước ta mà tất cả nhân dân các nước trên thế giới đều ghét bọn phản dộng bán nước để cầu vinh. Chúng là những người không có suy nghĩ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không suy nghĩ lợi ích cho tổ quốc. Để có được ít tiền mà chúng có thể nghe và nói theo các thế lực thù địch mọi điêu xấu xa, xuyên tạc để nói xấu quốc gia mình. Những kẻ như vậy sẽ không có kết quả tốt đẹp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã đi nước nào kể nghe xem?
      Ở VIỆT NAM hiện nay ai mới là kẻ bán nước, bán đất đai cha ông, bán rẻ tài nguyên của thế hệ tương lai? Ai là kẻ làm cả 1 dân tộc hèn yếu? Nước mà giàu thì đã không có chuyện được đi sang nước ngoài làm công nhân, bốc vác, làm vợ lẽ...mà sướng như vớ được vàng!

      Xóa
    2. Chỉ có những kẻ bán nước như mày mấy phải chạy đi sang các nước. Đất nước Việt Nam không chứa chấp những kẻ theo các thế lực phản động để được sống trong sung sướng. Nhưng khi bọn mày không còn sức làm cho bọn nó thì bọn nó có vứt mày ra đường lúc đó chả ai thương mày cả

      Xóa
  9. Công an nhận đơn tố cáo họ còn phải điều tra mọi việc để không bỏ sót tên tội phạm nào. Nếu công an mà bắt luôn thì bọn phản động chúng mày lại nói xấu công an là bắt người vô cớ vi phạm nhân quyền lọ kia. Cái gì chúng mày cũng nói được nhưng ở nước Việt Nam cái gì cũng phải tuân thủ pháp luật chứ không phải cứ nhận được đơn tố cáo là đi bắt người luôn được. Nếu mà công an Việt Nam mà làm như vậy thì chúng mày lại lợi dụng chúng mày cứ viết đơn tố cáo vu oan cho người này người nọ ah.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nó sai phạm từ trước năm 2006 cơ mày ạ!

      Xóa
  10. Tất cả nhưng cá nhân, tập thể và các tổ chức, công ty vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý. Việc các công ty bán hàng đa cấp lừa đảo thì mọi người dân cần cảnh giác đừng ham lợi nhuận cao nhưng cuối cùng mọi người không thấy lợi nhuận ở đâu lúc đó mọi người mới đi báo công an nhưng lại không có bằng chứng chứng minh rằng ai đã lừa mọi người.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ 1 câu cho thằng này: Lập luận thua xa 1 đứa trẻ 6 tuổi!

      Xóa
  11. Đất nước ta đang bước vào thời kỳ chiến lược mới trong bối cảnh thế giới đang thay đổi rất nhanh, phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch vẫn ráo riết đẩy mạnh các hoạt động chống phá với nhiều phương thức, thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt. Tuyên truyền những luận điệu chống phá đảng và nhà nước ta và nói xấu hình ảnh lực lượng công an nhân dân Việt Nam.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ít học!
      Chống đảng không có nghĩa là chống nhân dân!

      Xóa
  12. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, nhiệm vụ bảo đảm và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa càng có vai trò quan trọng và là đòi hỏi cấp thiết của sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Điều đó đã đặt gánh nặng lên vai các chiến sỹ công an

    Trả lờiXóa
  13. Trong công tác, chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ công an phải luôn dựa vào dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đề cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ cương, kỷ luật; kiên quyết chống bệnh hữu khuynh, vô cảm, né tránh, vô trách nhiệm trước yêu cầu chính đáng của nhân dân. Để nhân dân ngày càng tin yêu, quý mến, giúp đỡ lực lượng công an.

    Trả lờiXóa
  14. Mọi người nghe những lời ngon ngọt của bọn chúng và nghe theo rồi đưa tiền cho họ để đầu tư khi nghe những kẻ lừa đảo nói đầu tư thì ít nhưng tiền lãi toàn gấp mấy trăm phần trăm đã làm lu mờ đi ý chí của mọi người. Để rồi khi mọi người biết mình bị lừa thì đã quá muộn mọi người không biết người đã lừa mình là ai vì bọn chúng toàn dùng giấy tờ và tên giả để đi lừa mọi người.

    Trả lờiXóa
  15. Bọn này không phải cùng lớp đâu mà chỉ là 1 vài con lợn thôi, giọng văn của 1, 2 người thôi, lấy nick khác nhau thôi mà. Đúng là bọn lợn giống!
    Hôm trước đọc được câu này cũng hay: "Các nước Singapor, Malaysia, Hàn Quốc... bao năm bị đô hộ bởi Hà Lan, Anh, Nhật Bản... có cần ĐCS đâu."

    Trả lờiXóa
  16. Lực lượng công an luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ để xứng đáng với tình yêu thương và lòng tin của nhân dân. Luôn trung thành với đảng cộng sản Việt Nam. Luôn luôn là lượng đi đầu trong công tác giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau thiên tai, bão lũ. Thể hiện thắm đượm nghĩa tình của lực lượng công an với nhân dân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cướp đêm là nghiện cướp ngày là côn an.

      Xóa
  17. Đọc các bình luận của các dư luận viên thấy buồn nôn quá!
    Lịch sử sẽ nguyền rủa chúng mày như lũ ròi bọ kìm hãm sự phát triển của đất nước!

    Trả lờiXóa
  18. Mấy em sinh viên nghĩ có thể dễ kiếm được nhiều tiền nên vội vàng tham gia vào đường dây lừa đảo này.
    Nhưng các em cũng dại dột quá, không đòi được sao không đi báo công an gây sức ép với chúng ngay tại đấy làm gì.

    Trả lờiXóa
  19. cái loại hình bán hàng đa cấp đã tồn tại được vài năm ở nước ta. phải thấy sự hiện thực là cứ mỗi mùa sinh viên mới nhập học là cơ hội đế chúng quảng bá lừa thêm người những cô cậu sinh viên trẻ tuổi vào công ty. nhìn trên phương diện pháp luật thì công ty bán hàng đa cấp là công ty hợp pháp. họ có đóng thuế theo quy định. vì vậy để nói công an bảo kê cho công ty này là chưa đủ căn cứ. để bảo vệ cho những em sinh viên thì trên hết các em phải biết tự bảo vệ cho mình.

    Trả lờiXóa
  20. chứng kiến sự việc dưới góc nhìn của báo chí thì chưa thể nhìn nhận hết được vấn đề. báo chí là công cự đưa tin nhưng với hình thức báo mạng thì điều đó thực sự nguy hiểm với người dân. ai cũng biết tới công ty bán hàng đa cấp với những lời mời ngon ngọt và sau đó là những khoản tiền đóng góp và hứa hẹn. thật thiệt thòi cho những bạn sinh viên chót nghe lời dụ dỗ ngon ngọt đó. việc các em đó bị đánh là hệ quả của níu bám.

    Trả lờiXóa
  21. Không thể đổ hết cho công an Định Công như vậy được,sao lại cho rằng họ nhận tiền bảo kê của công ti Thiên Ngọc Minh uy chứ.Công ti này làm ăn rất mưu mô,và rất quy hoạch.Chính vì thế có thể lực lượng chức năng chưa thể điều tra sâu vào công ti này.Chính vì thế vụ việc trên sẽ được cơ quan tiến hành làm rõ để trả lại sự công bằng cho người dân.

    Trả lờiXóa
  22. Hành động của những người trong công ti thiên ngọc minh uy không hề có liên quan gì đến công an cả,vì bọn này hoạt động rất kín kẽ.Chính vì thế có sự việc này xảy ra thì công an mới có thể vào cuộc được.Nên người dân yên tâm,công an sẽ trả lại sự công bằng cho họ.

    Trả lờiXóa
  23. Chúng ta không thể đưa ra bằng chứng rằng công ti thiên ngọc minh uy bắt chặn tiền của dân thì làm sao công an có thể vào cuộc được chứ.Chắc chắn công an cũng đang theo dõi những hành vi của thiên ngọc minh uy nhưng vẫn chưa thể có bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội của công ti này.Chính vì thế công an mới không thế làm gì được.Đừng có vu khống cho công an bao che cho bọn nó.

    Trả lờiXóa
  24. Bản chất của bán hàng đa cấp là người tham gia đồng ý mua những món hàng của những côn ty đó với giá mà bên công ty đưa ra và sau đó là thành nhân viên bán hàng của công ty và lại tiếp tục giao bán. Chính họ đã đồng ý mua những món hàng đó với những cái giá đó thì thử hỏi là liệu có hành vi cấu thành tội phạm hay không? Vấn đề ở đây chính là chính những người tham gia cứ nghĩ tiền dễ kiếm lắm để kiếm được đồng tiền là phải đổ mồ hôi sương máu chứ có phải đơn giản đâu đặc biệt là các bạn sinh viên còn nông nổi nghĩ mọi việc quá đơn giản. Về vụ việc và chạm giữa một số thanh niên đó đang được làm rõ rồi.
    Các rận đừng mượn cái loại dịch vụ này mà vu khống cơ quan chức năng mà lừa bịp bạn đọc.

    Trả lờiXóa
  25. Bản chất của bọn phản động là xuyên tạc, bịa đặt, vu khống cho lực lượng chức năng. Chúng không bao giờ nói đến công lao mà lực lượng công an dành được, những hy sinh cho đất nước. Chúng luôn soi mói khuyết điểm rồi thổi phồng chúng lên, kêu gào ầm ĩ, sau đó bôi xấu cả chế độ. Những lời nói thối tha bẩn thỉu của bọn phản động là không thể châp nhận được.
    Đừng có hơi tí lại đổ tội cho lực lượng công an.

    Trả lờiXóa
  26. Chúng mày nghĩ rằng sẽ có người tin được những lời mà chúng mày đang nói sao. Nghe mà nó buồn cười quá đi mất. Chẳng bao giờ trên cái đời này có chuyện công an bảo kê cho công ty bán hàng đa cấp lừa đảo cả. Chúng mày nói thì cũng phải có một chút gì đó suy nghĩ chứ. Nếu mà không có bằng chứng gì thì đừng có mà xuyên tạc để nói xấu lực lượng Công an nữa. Cái chiêu trò này nó cũ lắm rồi. Một lũ bán nước chúng mày cần phải bị trừng trị để không còn ngồi đó ăn nói lung tung nữa.

    Trả lờiXóa
  27. Các ngươi có bị điên không mà lại đi nói xấu công an như vậy chứ. Nếu các ngươi mà có nhận thức thì chẳng bao giờ nói ra những lời dốt nát như vậy. Chẳng bao giờ có cái chuyện mà công an bảo kê cho công ty bán hàng đa cấp lừa đảo cả. Chắc mọi người đọc cái bài viết này của các ngươi thì sẽ cảm thấy nực cười lắm. Nói không có một tí nào là đúng sự thật cả mà vẫn nói được. Chẳng lẽ các ngươi không có óc hay sao mà lại nghĩ ra những chuyện như vậy được. Lần sau mà có nói gì thì cũng suy nghĩ một chút đi lũ bán nước kia.

    Trả lờiXóa
  28. Đúng là lũ này chẳng bao giờ hết chiêu trò xuyên tạc của mình, hết vu khống công an đánh người rồi lại đến vu khống công an bảo kê cho công ty bán hàng đa cấp lừa đảo , thật chẳng có gì có thể làm thay đổi những quan điểm hết sức lệch lạc của những con người này, những người Công an nhân dân đang ngày đêm giữ gìn an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội thì một lũ người ngồi đây bôi nhọ công an với tất cả những cái xấu xa nào mà đầu óc đậu phụ thối của chúng có thể nghĩ ra được.

    Trả lờiXóa
  29. Vừa đọc xong bài báo này đã thấy mùi phản động, hành vi vu cáo bôi nhọ hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân đã không còn xa lạ bao lâu nay. Bọn chúng nhằm vào lực lượng công an nhân dân - cánh tay đắc lực của Đảng và Nhà nước ta để bội nhọ làm xấu chế độ. Bài viết không rõ tác giả mà lại đề cập đến 1 vụ việc kinh hoàng như vậy, thật là chẳng ai tin được. Làm ơn trước khi làm việc xấu vu cáo cho người khác hãy nghĩ đến bản thân mình vì sớm muộn cũng sẽ gặp quả báo thôi.

    Trả lờiXóa
  30. Không có bằng chứng gì thì đừng có ngậm máu phun người, ảnh hưởng tới danh dự của lực lượng Công an nhân dân đấy. Chúng mày là lũ bất lương thì ghét công an là đúng rồi, lúc nào cũng sợ công an đến bắt nên mới đâm ra hay nói xấu, chửi rủa như thế. Người ta thường nói có tật giật mình mà. Chỉ giỏi ngồi mà bịa đặt xuyên tạc, thử xem chúng mày có tài cán gì, mà chắc gì đã có, hay chỉ toàn đi bú đít cho bọn nước ngoài có ý đồ phá hoại nước ta thôi, được học ba cái văn hóa vớ vẩn ở đấy về rồi chê trách quê hương. Đúng là lũ mất dạy, không có óc.

    Trả lờiXóa