Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

Dân oan bị cướp đất, bỏ tù.


Dân oan Lê Thị Kim Thu trở về sau 2 năm tù

Chị Lê thị Kim Thu, người được giới dân oan biết đến do công khai khiếu kiện từ các cấp địa phương đến trung ương cho vấn đề gia đình cũng như người khác, vào chiều ngày 6 tháng 7 mãn hạn tù hai năm trở về gia đình.

Sau khi về đến nhà ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, vào lúc 5 giờ chiều chị cho biết:

“Trên đất tranh chấp của (nhà) Kim Thu, bây giờ người ta xây nhà hết rồi, xây biệt thự luôn rồi. Suốt mười mấy năm, rồi mình đi tù mà đâu có tội và Kim Thu không nhận bản án. Nếu như mình có tội thì việc gì họ phải mặc cả với mình làm gì?. Dù không nhận bản án, bây giờ họ cũng xây lên biệt thự. Rất buồn, nãy giờ rất buồn.”

Trong quá trình khiếu kiện, chị bị bắt và giam tại Hà Nội 18 tháng tù từ ngày 14 tháng 8 năm 2008 về cáo buộc gây rối trật tự công cọng..

Sau đợt tù đó khi trở ra, chị tiếp tục hoạt động khiếu kiện nên bị bắt lại vào ngày 7 tháng 7 năm 2012. Phiên sơ thẩm ngày 27 tháng 12 năm 2012 kết án chị 2 năm tù giam về tội ‘phá hoại tài sản công dân . Phiên phúc thẩm vào tháng 5 năm 2013 y án sơ thẩm.

Sau khi bị giam tại hai nơi một ở Hà Nội và một tại Công an Đồng Nai, chị đưa ra sự so sánh giữa hai nơi:

“Ngoài đó cũng hà khắc nhưng đỡ hơn. Nói chung đối với những người như Kim Thu, Công Nhân, Thanh Nghiên- những người mà được cộng đồng hải ngoại biết đến thì đỡ hơn. Họ còn nới tay một chút, chứ còn trong miền nam thẳng tay trị. Không thể nào tả nổi.”

Chị Lê thị Kim Thu cho biết, trước khi mãn án tù hai năm, trại giam yêu cầu chị ký tên vào giấy nhận tội; tuy nhiên chị không ký và tiếp tục khẳng định bản thân không làm gì vi phạm pháp luật. Việc tòa xử là bất chấp công lý.

Chị Lê thị Kim Thu được mãn án và không có thời gian quản chế. Chị nói rõ sẽ tiếp tục hoạt động đấu tranh đòi hỏi công lý cho vấn đề đất đai gia đình cũng như cùng với người khác đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của người dân.

Chị nói:

“Ngoài việc riêng còn có việc chung. Vì ‘ngày xưa’ Kim Thu chỉ có mục đích của mình là đi đòi riêng thôi; nhưng từ năm 2001 khi lên Hà Nội thấy cơ quan đầu não trung ương bất công quá, rồi ra ngoài đó thấy nhiều cảnh đời dân oan đi khiếu kiện bất hạnh, những người có lương tâm phải lên tiếng, nên tôi không bao giờ từ bỏ việc đấu tranh này.”

Ngoài hoạt động khiếu kiện, trong năm 2007, chị còn tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc lúc đó ở Hà Nội.

Gia Minh (RFA)
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/land-vict-releas-07062014081031.html

Hình ảnh: Dân oan Lê Thị Kim Thu trở về sau 2 năm tù

Chị Lê thị Kim Thu, người được giới dân oan biết đến do công khai khiếu kiện từ các cấp địa phương đến trung ương cho vấn đề gia đình cũng như người khác, vào chiều ngày 6 tháng 7 mãn hạn tù hai năm trở về gia đình.

Sau khi về đến nhà ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, vào lúc 5 giờ chiều chị cho biết:

“Trên đất tranh chấp của (nhà) Kim Thu, bây giờ người ta xây nhà hết rồi, xây biệt thự luôn rồi. Suốt mười mấy năm, rồi mình đi tù mà đâu có tội và Kim Thu không nhận bản án. Nếu như mình có tội thì việc gì họ phải mặc cả với mình làm gì?. Dù không nhận bản án, bây giờ họ cũng xây lên biệt thự. Rất buồn, nãy giờ rất buồn.”

Trong quá trình khiếu kiện, chị bị bắt và giam tại Hà Nội 18 tháng tù từ ngày 14 tháng 8 năm 2008 về cáo buộc gây rối trật tự công cọng..

Sau đợt tù đó khi trở ra, chị tiếp tục hoạt động khiếu kiện nên bị bắt lại vào ngày 7 tháng 7 năm 2012. Phiên sơ thẩm ngày 27 tháng 12 năm 2012 kết án chị 2 năm tù giam về tội ‘phá hoại tài sản công dân . Phiên phúc thẩm vào tháng 5 năm 2013 y án sơ thẩm.

Sau khi bị giam tại hai nơi một ở Hà Nội và một tại Công an Đồng Nai, chị đưa ra sự so sánh giữa hai nơi:

“Ngoài đó cũng hà khắc nhưng đỡ hơn. Nói chung đối với những người như Kim Thu, Công Nhân, Thanh Nghiên- những người mà được cộng đồng hải ngoại biết đến thì đỡ hơn. Họ còn nới tay một chút, chứ còn trong miền nam thẳng tay trị. Không thể nào tả nổi.”

Chị Lê thị Kim Thu cho biết, trước khi mãn án tù hai năm, trại giam yêu cầu chị ký tên vào giấy nhận tội; tuy nhiên chị không ký và tiếp tục khẳng định bản thân không làm gì vi phạm pháp luật. Việc tòa xử là bất chấp công lý.

Chị Lê thị Kim Thu được mãn án và không có thời gian quản chế. Chị nói rõ sẽ tiếp tục hoạt động đấu tranh đòi hỏi công lý cho vấn đề đất đai gia đình cũng như cùng với người khác đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của người dân.

Chị nói:

“Ngoài việc riêng còn có việc chung. Vì ‘ngày xưa’ Kim Thu chỉ có mục đích của mình là đi đòi riêng thôi; nhưng từ năm 2001 khi lên Hà Nội thấy cơ quan đầu não trung ương bất công quá, rồi ra ngoài đó thấy nhiều cảnh đời dân oan đi khiếu kiện bất hạnh, những người có lương tâm phải lên tiếng, nên tôi không bao giờ từ bỏ việc đấu tranh này.”

Ngoài hoạt động khiếu kiện, trong năm 2007, chị còn tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc lúc đó ở Hà Nội.

Gia Minh (RFA) 
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/land-vict-releas-07062014081031.html

71 nhận xét:

  1. Trong vụ việc này nói gì thì nói chứ hai bên cũng có cái sai. Con người Việt Nam chúng ta sống tình cảm, người dân chúng ta yêu nước thương nòi, tình cảm giành cho những con người nghèo khó cũng lớn hơn. Đối với người dân thì những người buôn thúng bán mẹt, những người buôn bán nhỏ chính là những người không có điều kiện, thậm chí nói là nghèo, buôn bán để sinh nhai như vậy thôi. Vì thế việc ai đó cướp đi kế sinh nhai cũng ắt hẳn sẽ bị coi là vô lương tâm. Hy vọng cơ quan chức năng sẽ xử lý vụ này một cách hợp tình hợp lý.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói như bạn thì cũng có vẻ hợp lý, người Việt Nam chúng ta sống tình cảm, đoàn kết tương thân tương ái, thương yêu nhau, đó nó là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Nhưng một số kẻ lại không có suy nghĩ như vậy, mà chúng luôn tìm cách phá bỏ, làm tan nát cái truyền thống ấy bằng hàng loạt những việc làm bẩn thỉu, ban đầu từ khiếu kiện thông thường rồi chúng biển tướng để trở thành những hành động phá hoại, và kết cục chúng phải ngồi tù và chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật, ở đây Lê Thị Kim Thu chính là một ví dụ.

      Xóa
  2. Đây chỉ toàn là những lời nói từ một phía,không có sự kiểm chứng cũng như xác thực cụ thể.Nên chúng ta không thể biết được chính xác ra làm sao.Nhưng chắc chắn một điều là chị Lê Thị Kim Thu phải có vi phạm pháp luật thì chính quyền cũng như công an mới có quyền bắt giam chị trong thời gian lâu như vậy.Công an sẽ không bao giờ bắt giam người vô tội mà không có lí do như vậy đâu.Chỉ là chị Thu có tội nhưng không chịu nhận mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm gì có chuyện người dân đi kêu oan rồi bị bỏ tù cơ chứ? Không bao giờ có chuyện hoang đường như thế này, người dân chúng ta hoàn toàn có quyền khiếu kiện nếu như mình bị oan. Nhưng ở đây tác giả lại có thể xuyên tạc, bịa đặt một cách trắng trợn đó là người dân đi kêu oan rồi bị bỏ tù chứ? Thử hỏi nếu chỉ đi kêu oan mà không có những việc làm kèm theo như gây rối an ninh trật tự, hủy họa tài sản công dân thì chắc chẳng có ai bắt Lê Thi Kim Thu đâu.

      Xóa
    2. Thực sự mà nói trang mạng này tôi thấy chẳng thể tin tưởng thông tin mà chúng nói được nữa tôi chứng thực 1 sô thông tin nhưng toàn là chuyện đâu đâu được chúng hư cấu lên 1 cách kinh khủng .không chỉ thế chúng con bịa đủ thứ tin vịt đệ không chỉ trong mà đặc biệt là những người Việt nước ngoài hiểu sai về đất nước nữa đấy.

      Xóa
  3. Ở VN hiện nay không có tội sẽ bị biến thành có tội nếu bọn nhà nước,chính quyền lưu manh muốn và thường thì chúng dùng bọn côn an để trấn áp,đe dọa,khủng bố dân hòng cướp tài sản của dân và giết người dân trong các nhà tù một cách công khai, những bạn dư luận viên hãy tìm cuốn sách có tựa đề "Lời Trăn Trối của nhà báo Tri Vũ" để đọc và suy nghĩ và hãy vào trang youtube mà xem hình ảnh một phụ nữ gào thét để xin thả chiếc xe kem mà bọn Côn an cướp và cưỡng chế (chiếc xe kem là nguồn kiếm sống của gia đình người phụ nữ kia) tại thành phố Hạ long tỉnh Quảng ninh,tội ác của côn an của Cộng sản không qua được tai mắt của đồng bào VN mà nhất là đang trong thời kỳ Internet

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuấn Lê23:46: Bạn nên biết rằng không phải tự nhiên mà những người này bị lực lượng công an bắt giữ cho đi tù đâu bạn à, vấn đề gì chúng ta cũng cần nghiên cứu nguyên nhân của nó chứ. Công an hay lực lượng nào đi chăng nữa cũng cần thực hiện theo luật pháp mà thôi. Nếu những người này không vi phạm pháp luật thì họ đã không bị đi tù rồi. Chắc hẵn họ sai trái, phạm pháp nên mới bị thế chứ bạn

      Xóa
    2. Tuấn Lê: Pháp luật để làm gì vậy bạn? Làm sao có cái kiểu thích làm gì làm như thế được chứ hả? Không có tội thì làm sao mà thành có tội được chứ? Dường như ý bạn đang ám chỉ những kẻ mang danh dân chủ nhân quyền đó hả? NHững kẻ đươc các thế lực thù địch bọn phản động cho là cái danh" tù nhân chính trị sao" tất cả những kẻ đó đều là những kẻ bán nước hại dân thì vào tù là chuẩn rồi bạn à

      Xóa
    3. Tuấn Lê: "Lời Trăn Trối của nhà báo Tri Vũ" là một tác phẩm chẳng ra gì, tôi đọc rồi bạn à, nhưng càng đọc lại càng thấy đây là một tác phẩm vô giá trị với những luận điệu xuyên tạc không thể chấp nhận được của chúng đối với đất nước nhân dân ta mà thôi. Những lời mà bài viết đó nói hoàn toàn không phải sự thật, không tồn tại ở xã hội Việt nam chúng ta đâu, dường như đó là sự ảo tưởng của tác giả mà thôi

      Xóa
    4. Bọn lợn viên này toàn lũ Côn an ta có thể nhìn thấy ngay cứ nói đụng tới Côn an là chúng ụt ụt,Kha Nguyễn đọc được mấy chữ chắc lại đọc giống như Tư Sang tự Móm

      Xóa
  4. Đây chỉ toàn là những lời nói từ một phía,không có sự kiểm chứng cũng như xác thực cụ thể. do đó chúng ta đừng vội tin vào những thông tin như thế này, chúng ta phải hiểu rằng để đưa ra bản án tù cho một người công dân thì phải trải qua rất nhiều giai đoạn, từ truy tố, điều tra, xét xử, rồi đưa ra bản án tất cả đều phải làm chặt chẽ và đưa ra các chứng cứ buộc tội hay gỡ tội một cách thật logic và chính xác khách quan, chứ không phải thích bỏ là bỏ đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một người từ khiếu kiện đơn thuần chuyển sang hành động gây rối an ninh trật tự, mất trật tự công cộng, phá hoại tài sản công dân thì thử hỏi còn lý do gì nữa mà có thể kêu oan với ức ở đây nữa chứ? Những người như Lê Thị Kim Thu này thì phải bị pháp luật sử lý, trừng trị thích đáng là điều đương nhiên. Đừng có lấy các danh, các mác oan ra để kiện cáo nhằm thực hiện âm mưu của bọn phản động ở hải ngoại nữa. Sẽ chẳng có được kết quả gì đâu.

      Xóa
    2. đúng vậy chúng ta chỉ thấy lời nói một phía của tác giả. ít ra cũng phải đưa ra một bằng chứng hình ảnh mang tính thuyết phục một chút thì mới đáng tin chứ đằng này bằng chứng thì không có ngoài một tấm ảnh mờ không rõ chữ như kia làm sao có thể thuyết phục bạn đọc tin cho được đây.vụ việc này tôi tin là pháp luật sẽ làm rõ hơn cho chúng ta chứ không nên tin vào mấy lời của tác giả mà mắc phải sai lầm ngi oan cho chính quyền

      Xóa
  5. Cái gì thế này, chính quyền cướp đất bỏ tù cơ à? nghe mà nực cười thế? mọi người đừng nên tin vội những thông tin như thế này, bà con tìm hiểu thật kỹ để biết sự thật đi đã. hiện nay bọn phản động hay xuyên tạc, bóp méo sự thật như thế này để kích động bà con chống lại chính quyền, chống lại người hi hành công vụ, rồi nghĩ xấu về cán bộ. Không bao giờ có chuyện chính quyền làm những chuyện như bọn chó điên này nói đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quan lớn thì cướp đất,lính chó côn an ăn cướp tôm của ngư dân Thanh Hóa mang về nhậu,tịch thu tôm nhưng không lập biên bản ,Côn an và dân phòng ta mang về cùng nhau nhậu ngày 12/7/2014 mời các lợn viên vào youtube mà xem
      chỉ cần đánh vô ngư dân bị côn an,dân phòng cướp tôm mang về uống rượu

      Xóa
  6. Lại cái tuýt dân oan này nọ. Sao mà chúng mày nói nhiều không biết chán vậy.Lúc nào cũng tự cho mình là người có học thức lắm những thực tế là toàn một lũ ngu học có óc nhưng bị khuyết. Chính quyền địa phương lúc nào cũng phải làm việc dựa vào pháp luật chứ.Vậy nên họ không bao giờ làm cái chuyện đi cướp đất hay áp bức nhân dân này nọ.Toàn có vu khống lung tung thôi.Chỉ có dẹp được bọn chửi thuê chúng mày thì cái xã hội này mới được yên ổn thôi

    Trả lờiXóa
  7. THông tin trên trang này thật thật giả giả chẳng biết đâu mà lần theo kiểm chứng của tôi thì giả là nhiều lắm bởi chúng mang trong mình nhiệm vụ là phải chống phá đảng nhà nước ta mà! Vụ việc trên cũng chẳng có ai kiểm chứng cả! có mấy ai biết đến vụ việc, cũng có thể là bà ta phạm tôi thật cũng có thể cở quan chức năng đã có những quyết định sai lầm tất cả chỉ là cái cớ đỡ bọn này nói xấu đảng nhà nước ta cả thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là khổ thân cho một con người đã bị những thế lực đen tối lợi dụng, bị những kẻ zận chủ, phản động sai khiến, chỉ cho từng bước đi, tiếp tay cho chúng phá hoại đất nước, và khi phải trả giá thì bọn chúng lại vứt bỏ. Đó là bản chất của lũ zận bán nước. Lê Thị Kim Thu cần hiểu rõ bản chất của những kẻ lợi dụng cô như vậy chắc chắn sẽ dừng cái việc làm ngu ngốc, dại dột của mình, còn nếu còn tiếp tục mê muội thì Thu sẽ còn phải tự mình chịu khổ mà thôi

      Xóa
  8. Nhưng nói đến nhân vật Hồ Chí Minh, tôi nghĩ ông Bùi Tín nên giữ im lặng thì hay hơn. Vì sao tôi viết thế? Đơn giản, ông BT đã có 45 tuổi đảng, rồi mới nhận thức ra mình bị ĐCSVN lừa, và ra khỏi Đảng, thì những sự hiểu biết của ông về HCM trong quá khứ cũng vẫn có thể cũng bị lừa bởi Đảng.
    Một thằng chuyên môn lường gạt, nó có đủ mọi cách để lường gạt, quá dễ mà. Nó có thể ngụy tạo một luật sư nào đó bào chữa cho nó để được ra khỏi tù Hồng Kông, dễ thôi mà.
    http://www.chinhluanvn.org/2014/04/phan-bien-bai-viet-cua-ong-bui-tin-ve.html

    Tàu chiếm tiếp Biển Đông xong rồi quay lại chiếm tiếp đường biên giới nơi đang cho Tàu thuê, ai làm gì Tàu nè, Tàu có bom nguyên tử đó? ngang ngược rồi sao? Bỏ vài trái bom nguyên tử cho tụi An Nam chết hết thằng nào làm gì Tàu tao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh09:37 : NÓi bậy bạ gì vậy hả bạn nặc dah??? Có thể nói đó là những luận điệu hết sức xuyên tạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh mà chúng ta không thể chấp nhận được. BÁc là vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt nam ta, người đã có công rất lớn mang lại cuộc sống hòa bình ấm no cho nhân dân ta. Việc một số kẻ bán nước hại dân có những luận điệu xuyên tạc thì chúng ta cần lên án mạnh mẽ

      Xóa
    2. Nặc danh@: Dù bạn có nói gì đi chăng nữa thì bạn cũng không thể hạ bệ uy tín của BÁc đối với đất nước nhân dân Việt Nam ta và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đâu bạn à. NHững thông tin mà bạn cung cấp hoàn toàn là sai sự thật nhằm vu khống xuyên tạc Bác mà thôi. TRong lòng của người dân VIệt Nam Bác luôn là một tấm gương sáng ngời để cho thế hệ trẻ hôm nay noi theo học tập bạn à

      Xóa
    3. Dù ai nói ngả nói nghiêng thì lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân mà thôi. Bạn dù có nói có xuyên tạc như thế nào đi chăng nữa thì BÁc Hỗ vẫn luôn là một tấm gương sáng cho nhân dân chúng ta noi theo học tập bạn à. Nhất là hiện nay các thế lực thù địch bọn phản động luôn tìm cách để hạ bệ hình ảnh, uy tín của Đảng nhà nước ta, điều đó là điều mà chúng ta cần phải cực kì cảnh giác mới được các bạn à

      Xóa
    4. Em trong mắt tôilúc 20:53 12 tháng 7, 2014

      Lá mùa thu ơi! Thằng Hồ của bạn là thằng lính đánh thuê cho bọn Tàu mà nó cũng chính là thằng Tàu con tên là Hồ Quang đấy và cái nơi nó nằm hiện nay bọn Tàu Ô kêu là cái cầu tiêu xấu nhất thế giới đó có biết không?nếu không vào Google gõ vài từ là ra

      Xóa
  9. CHính những đối tượng bất mãn với nhà nước như thế này mới dễ bị bọn xấu lợi dụng chống phá nhà nước nếu sự thật chi ta bị oan thì nhà nước ta phải đứng ra xin lỗi đền bù thiệt hại cho họ, xử oan cho người ta thực sự sẽ làm mất uy tín của đảng nhà nước trước mặt người dân, chỉ tạo điều kiện cơ hội cho các thế lực xấu chống nhà nước ta mà thôi! Thực sự mà nói trang mạng này tôi thấy chẳng thể tin tưởng thông tin mà chúng nói được nữa tôi chứng thực 1 sô thông tin nhưng toàn là chuyện đâu đâu được chúng hư cấu lên 1 cách kinh khủng

    Trả lờiXóa
  10. Người nào đã phải ở tù thì chắc chắn tội danh rõ ràng, không có tòa án nào bỏ tù một con người mà họ không hề phạm tội. Rõ ràng Lê Thị Kim Thu đã phải tội danh gây rối trật tự công cộng, và phá hoại tài sản công dân, hoàn toàn những tội danh trong luật định và có hình phạt rõ ràng. Tội danh rõ ràng như vậy, án phạt cũng đã được thực hiện nhưng Kim Thu vẫn tiếp tục ngang ngược và không chịu ký tên vào giấy phạm tội. Dù Thu có ký hay không thì Thu vẫn là một người phạm tội, việc không ký chỉ làm cho người ta cảm thấy Thu không biết hối cải và vẫn muốn ngang ngược tiếp tục phạm sai lầm.

    Trả lờiXóa
  11. Lê Thị Kim Thu dường như biết rằng mình được sự hậu thuẫn của thế lực nào đó ở nước ngoài mà to gan dám làm những việc phạm pháp, mặc dù đã chịu sự trừng trị của pháp luật vì những gì mình đã làm nhưng có lẽ chừng đó vẫn chưa đủ thức tỉnh con người mê muội này. Con người này biết rõ mình đã phạm những tội danh rõ ràng như trên và phải ngồi tù vì những tội danh đó nhưng vẫn cố tỏ ra mình trong sạch bằng việc không ký vào giấy phạm tội, thật là đạo đức giả.

    Trả lờiXóa
  12. Thật đáng thương cho một con người đã bị những thế lực đen tối lợi dụng, bị những kẻ zận chủ, phản động sai khiến, chỉ cho từng bước đi, thay chúng phá hoại đất nước, và khi phải trả giá thì bọn chúng lại vứt bỏ cô. Lê Thị Kim Thu nếu hiểu rõ bản chất của những kẻ lợi dụng cô như vậy chắc chắn sẽ dừng cái việc làm ngu ngốc, dại dột của mình, còn nếu còn tiếp tục mê muội thì Thu sẽ còn phải chịu khổ vì những thứ mà không đáng để cô hy sinh như vậy.

    Trả lờiXóa
  13. Kêu oan và khiếu kiện về những thắc mắc của mình đó là quyền của công dân, nhưng ở đây Lê Thị Kim Thu không chỉ đơn thuần là đâm đơn khiếu kiện mà Kim Thu còn phạm tội phá hoại tài sản công dân, gây mất an ninh trật tự thì việc mà Kim Thu bị khởi tố theo quy định của pháp luật là điều hoàn toàn dễ hiểu. Qua đó cũng chính là bài học để răn đe cho những kẻ khác, những kẻ vẫn đang nuôi mộng trong đầu mình về ảo tưởng phá hoại chế độ, gây náo loạn xã hội đi.

    Trả lờiXóa
  14. Khiếu kiện, oan ức gì mà những người như Kim Thu, Công Nhân, Thanh Nghiên- những người mà được cộng đồng hải ngoại biết đến trong khi mở mồm ra là dân oan, là đấu tranh cho mọi người. Vậy sao chẳng có ai biết đến "long tốt" ấy của bọn chúng chứ mà chỉ có những bọn phản động, những kẻ lưu vong ở nước ngoài chúng biết được chứ? Thật hoang đường vì cái lòng tốt thối tha ấy. Vậy nên đừng có mở mồm kêu oan thế này thế nọ, chung quy cũng chỉ là một lũ phản động với nhau mà thôi.

    Trả lờiXóa
  15. Nặc danh: Sao lại có chuyện đó được chứ, luật sư họ có trách nhiệm của mình, có vị trí của mình trong phiên tòa mà, bất cứ vụ án nào cũng có luạt sư để bào chữa cho bị can, đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của họ. Vậy tôi thấy việc bào chữa trong vụ này cũng thế thôi là điều cần thiết. Có gì đâu mà phải lo sợ vớ vẩn như thế nhỉ, làm sao công an lại gấy nguy ngiểm cho luật sư được chứ

    Trả lờiXóa
  16. Nặc dnah; Tôi thấy dường như cái vị luật sư này đã quá nhạy cảm chăng, vụ án này cũng giống như tất cả các vụ án khác đều cần có luật sư để bào chữa cho các bị can thôi. Nếu làm đúng chức năng nhiệm vụ của mình thì có gì sao đâu chứ. CÔng an họ cũng cần phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà thì sao phải lo gì chứ, làm gì có ai đe dọa bạn đâu chứ mà lo như cầy sấy vậy

    Trả lờiXóa
  17. Nặc danh@: Nguy hiểm gì vậy hả các bạn, nếu bào chữa cho họ thì cứ bào chữa mà thôi, ai làm gì các vị chứ. Vụ án này liên quan đến công an thì đúng thật như bảo họ sẽ gây nguy hiểm cho vị luật sư nào bào chữa thì nghe thật phi lý, ai dám làm điều đó chứ. Nếu quả thật 5 người công an này gây ra tội thì họ sẽ bị xử lý một cách nghiêm minh mà thôi các bạn à

    Trả lờiXóa
  18. dân oan bị cướp đất bỏ tù, thế ai là người cướp thể hả, chả nhẽ chính quyền lại đi cướp của dân, những nhà dân pan này thật là hài hước hết chỗ nói, chẳng nhẽ cứ như thế này mãi thì làm sao mà trưởng thảnh được chứ nói cho cùng thì những người nào nói sai, bội nhọ, nói xấu thì phải xử lí và cho nó vào tù mới có thể được, chứ để nhởn nhơ mãi ngoài vòng pháp luật là không được đâu

    Trả lờiXóa
  19. Toàn một lũ súc vật chẳng ra gì !!!

    Trả lờiXóa
  20. Bó tay với những thể loại người như bà Kim Thu trên kia, bà này hình như xác định đi kiện kiếm sống qua ngày, chấp nhận vào tù để chồng con ở nhà có cái ăn cái mặc hay sao? Buồn cười, mà cái ảnh phía dưới chụp ý, sao mà bà ta ra tù sau một thời gian ngồi nhà đá theo như lời kể là bị đối xử tàn tệ, bị trị thẳng tay lắm mà mặt mũi tươi tỉnh trẻ trung thế, không béo tốt nhưng cũng phải thuộc dạng đầy đặn có da có thịt thế, chắc là cơm tù ngon quá nên quyết tâm được sống trong tù chăng?

    Trả lờiXóa
  21. Nói thế thôi, chứ cái thể loại người mà quyết tâm kiện cáo, theo đuổi kiện đến cùng, kiện từ địa phương lên trung ương thì chẳng bao giờ là một người đàn bà đơn giản, chẳng bao giờ có quan điểm chính trị đơn giản hay chí ít cũng chẳng bao giờ có nguồn gốc tài chính đơn giản và rõ ràng. Những kẻ đứng sau người phụ nữ này là ai? có lẽ mình đặt câu hỏi này hơi thừa, là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy thôi, ha ha, lại còn đăng những cái tin như thế này lên, giả nai à? già lắm rồi, có photoshop cũng không che được vết nhăn đâu

    Trả lờiXóa
  22. Mà mấy bố rận chủ đừng tưởng là gặp cơ quan có chức năng, họ đưa giấy tờ gì cũng không kí là được, mấy cái tư duy đấy thật là vô lí, các ông nên học hỏi thêm vào cho biết, để bớt làm những chuyện thừa thãi đi, ông không kí cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến việc họ xử lí ông. Nếu có tí hiểu biết thì các ông sẽ biết là một trong những đặc tính của pháp luật là pháp luật có tính cưỡng chế, luật của tất cả các quốc gia trên thế giới đều như vậy, nó đảm bảo tất cả công dân đều phải chấp hành và thực hiện, chính vì vậy, ông có không kí thì người ta vẫn bắt ông phải chấp hành thôi. Suy nghĩ thiển cận vãi

    Trả lờiXóa
  23. Nhân tiện, trước giờ thấy ngứa mắt nhất là chuyện mấy cụ ông cụ bà dâm chủ cứ làm những chuyện vô nghĩa như thế xong tưởng là mình lập được chiến công hiển hách lắm, gây được sự chú ý của nhiều người lắm, tác động lớn đến xã hội lắm, rồi khoe khoang nói cái giọng bố đời, ta đây đã được công an gửi giấy mời vài chục lần mà không thèm đi, ta đây được lãnh đạo cấp trung ương trực tiếp hỏi chuyện,... ta đây thế nọ, ta đây thế kia, đúng là thể loại ếch ngồi đáy giếng, tự hào vì cái sự mặt dày phạm pháp của mình thì có cái gì hay ho cho cam

    Trả lờiXóa
  24. Mà nói thật ý, những cái chuyện dân oan cướp đất cướp cát ý nó thực chất toàn là những trò bày đặt của mấy người dân khi cảm thấy không được đền bù xứng đáng, chỗ tôi trước kia cũng đã từng có lần giải phóng mặt bằng để mở rộng đường quốc lộ, người dân ban đầu thì bình thường, thấy đất vỉa hè rõ ràng là của nhà nước chứ không phải của mình mà họ mở rộng đường lấn vào một ít người ta cũng đền bù cho mình thì thấy thích, về sau chẳng biết ở đâu ra tin đồn nếu đòi thêm thì sẽ được tăng tiền thế là mọi người hùa nhau hạch sách những người thi hành dự án.

    Trả lờiXóa
  25. Kể tiếp, sau đó có nhiều người còn quá đà kêu là nếu không đền bù hơn thì kiện lên trên, đúng là buồn cười cho cái ý thức và lòng tham của người Việt Nam, họ nghĩ rằng pháp luật là thứ có thể thương lượng sao, và họ làm như thế vô hình chung đã tạo thành một lố mòn trong suy nghĩ và hành động của xã hội. Kết cục thì những người thi hành dự án chìa thẳng ra cho những ai thắc mắc quyết định về giá đền bù giải phóng mặt bằng để chứng minh họ đã làm đúng luật không có chuyện thương lượng tăng giá. Cuối cùng thì ai cũng nhận tiền rồi thôi, nhưng cái tham của ai thì lộ rõ ra đấy. Đấy, nhưng chỗ mình có lẽ không có phần tử xấu lợi dụng cho tiền người dân kiện cáo nên không được đưa lên blog như này :v

    Trả lờiXóa
  26. Đấy, dân oan thế đấy, thực ra thì oan khuất cái nỗi gì, mà những dạng đàn bà phơi mặt ra chửi bới kiện cáo thì cũng chẳng phải là thể loại gì dễ bắt nạt đâu mà oan với chả khuất, thêm cái trò cố tình nói sai sự thật về việc ở tù thì cũng xứng đáng được quay trở lại thôi, cứ những trò như thế này thì đời chẳng được mấy tí, mà có khi ngồi tù lâu quá bị anh em dân chủ lãng quên cho ra rìa thì cay. Trước nay cũng có không ít tấm gương rồi, mà thôi, khuyên các bác rận chủ một câu, đừng hại đời người ta nữa, để cái đức cho con cháu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng vậy có lẽ chị này là người hoi tham lam một chut nên rất dễ bị bon rận lợi dụng.nhà nước ta có chính bồi thường hợp lý rồi nhưng do bị bon xấu kich động đáng ra được nhiều hơn nhưng thê này thê nọ khiên lòng tham nổi nên rồi đi kiện này kiện nọ chống đối lại pháp luật nên rước họa vào thân là đúng thôi.cái gì thi cái tham lam qua cũng không tốt mà nghe thoe lời bọn rận chủ thì càng không tốt chỉ rước họa vào thân chứ không được gì đâu

      Xóa
  27. Đất nước tàn lụi,dân tình khổ đau do lũ man rợ nầy đây ! ca hát & nhảy múa trên nổi khổ và niềm đau của kẻ khác !!!

    Trả lờiXóa
  28. lại một tác phảm chém gió bịa đặt của các nhà dân chủ.chính quyền cướp đất bỏ từ dân oan.hài. chúng ta bỏ tiền thuế cho chính quyền làm thế chắc đúng là chỉ có kẻ ngôc mới tin những lời sằng bậy của bọn này mà thôi. các người nên thôi cacsi trò nói xấu nhà nước nói xâu chính quyền đi là vừa đấy không ai tin các người đâu đùng có cố nữa không đến khi vào tù lại kêu oan ức quá.

    Trả lờiXóa
  29. đất đai luôn là một vấn đề nhức nhối vần đề nhạy cảm và đây luôn là vấn đề mà các bọn rận chủ lợi dụng để chống lại chính quyền cản chở sự phát triển của xã hội.nêu như thu hồi đất thì ăc hẳn chính quyền sẽ bồi thường một cách hợp lý vậy làm sao có thảm cảnh này được.cũng tại bọn rận chủ kich động vào lòng tham của nhân dân đi kiện sẽ được bồi thường nhiều hơn khiến cho họ mất viec lại còn rước họa vào thân.tội ác này cũng chính do bọn rận gây lên mà thôi

    Trả lờiXóa
  30. Hoan hô Bóng Đá & nghĩ về Xã hội
    Sự việc này còn cho thấy một điều thú vị khác : Xã hội Dân chủ và trong đó trách nhiệm Công Dân, trách nhiệm thành viên của một Tổ chức quấn quít vào nhau…Mỗi người phải được định vị / chịu trách nhiệm về chuyên môn với Tổ chức và Đạo đức nghề nghiệp với Xã hội mà không cần sự can dự mang tính Hành chính – trong cách hành xử với Công chức / Viên chức.
    Ấy thế mà trong Bóng Đá lại xảy ra được như thế ! Bảo không tuyệt vời sao được !!!

    Và đây mới thực sự là cái ý nghĩa mà tôi hoan hô Bóng Đá !!!!
    http://chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/hoan_ho_bong_da_nghi_ve_xa_hoi/default.aspx

    Trả lờiXóa
  31. Học trò Mỹ làm thợ hồ ở Quảng Ngãi
    http://tuoitre.vn/nhip-song-tre/617726/hoc-tro-my-lam-tho-ho-o-quang-ngai.html
    Còn Sinh viên VN thì thừa hưởng từ thói tham ăn tục uống của cha mẹ nên chẳng ra gì.
    Cha mẹ suy đòi thì dòng giống cũng tiêu vong.

    Trả lờiXóa
  32. CHA MẸ Ở VIỆT NAM THAM ĂN TỤC UỐNG KHÔNG CÓ GƯƠNG TỐT THÌ XIN ĐỪNG DẠY BẢO CON CHÁU DÂU RỂ NHA.
    Đảng viên cộng sản có ai là tấm gương tốt để dạy bảo con cháu trong gia đình không vậy, các vị trí thức, doanh nhân nữa?
    Có thứ cha mẹ không xứng đáng để con cháu trong nhà kính trọng, huống chi người ngoài.

    Trả lờiXóa
  33. chiêu bài dân oan này của đám rận dùng để lôi kéo người dân lương thiện, không hiểu biết vào những con đường sai trái khi chúng cố tình tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu Đảng và Nhà nước ta bằng những luận điệu gian trá. Ngay trên những trang mạng xã hội như blog, facebook thì chúng đã sắp đặt thành lập nhiều hội dân oan với những cái tên, tôn chỉ hoạt động với ý đồ xấu xa mà ai cũng biết này. Chúng ta hãy tỉnh táo và tránh xa những thứ rác rưởi này

    Trả lờiXóa
  34. Vấn đề tham nhũng đang là vấn đề nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm minh thì đất nước mới phát triển, xã hội mới yên ổn, đời sống nhân dân mới đỡ khổ. Nhưng tôi nghĩ bài viết này cũng không có căn cứ xác đáng cho lắm. Dựa vào mấy cái tờ đơn khiếu nại không rõ nguồn gốc này thì cũng không thể quy tội cho ai cả. Cái này chính quyền và các cơ quan chức năng cần làm rõ để ai mắc tội thì phải chịu sự xử phạt của pháp luật, tất cả mọi thứ phải tường minh, rõ ràng thì không oan cho ai cả, xã hội mới công bằng được

    Trả lờiXóa
  35. Không vi phạm gì thì người ta mất công mất sức làm gì cho mệt, công an thi hành luật, nhưng cũng chính họ cũng bị trừng trị nếu làm sai, họ phải đối mặt không những với pháp luật mà phải đối mặt với cả một bộ phận quần chúng nữa chứ, nếu làm sai thì liệu rằng họ có tồn tại, có đứng vững được không, mà những bức ảnh này người viết toàn chụp ở đâu ấy, chẳng thấy liên quan đến nội dung gì cả, nếu đúng luật thì đường đường chính chính ra đối chấp sao phải chạy trốn rồi chụp lén rồi tung bài vu oan làm gì. Bài viết thiếu cơ sở, thiếu thuyết phục, bài viết thực sự có ý đồ xấu

    Trả lờiXóa
  36. Nhìn cảnh mấy ông bà này cầm biển chụp ảnh mà không thể nào chấp nhận được. Đúng theo kiểu kịch bản dựng lên khi làm phim vậy. Viết bài gì mà toàn nói xấu chính quyền, móc máy ra những điều vớ vẩn. Vẫn biết còn có nhiều nơi có oan sai, nhưng đó không phải là cái cớ để đưa ra đánh đồng tất cả rồi chửi bới cả Đảng và chính quyền nhà nước được.

    Trả lờiXóa
  37. Đúng là bịa đặt, chính quyền cướp đất bỏ tù cơ à? mọi người đừng nên tin vội những thông tin như thế này, bà con tìm hiểu thật kỹ để biết sự thật đi đã. Bởi vì hiện nay bọn phản động toàn dựng chuyện xuyên tạc, bóp méo sự thật như thế này để kích động bà con chống lại chính quyền, chống lại người hi hành công vụ, rồi nghĩ xấu về cán bộ. Không bao giờ có chuyện chính quyền làm những chuyện như bọn chó điên này nói đâu. không chỉ thế chúng con bịa đủ thứ tin vịt đệ không chỉ trong mà đặc biệt là những người Việt nước ngoài hiểu sai về đất nước nữa đấy

    Trả lờiXóa
  38. Tốt quá đó sao Lê Tấn ? 1000 chuyện tồi tệ như thê này hoặc hơn,thì chỉ có 1 chuyện lên báo thôi,dân tình ta thán và căm thù lắm rồi,đừng đổ dầu vào lửa đi bạn !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có bạn đang đổ thêm dầu vào lửa ấy @Nặc Danh à. Người mà tác giả dựa vào đó viết bài là một người mang trong mình tư tưởng phản động, bất mãn với chế độ này. Khi mà nêu ra luận chứng cùng với Công Nhân, Thanh Nghiên và được tổ chức hải ngoại giúp đỡ thì càng chứng tỏ rằng chị Kim Thu này đã là thành viên của tổ chức phản động rồi. Và đã như thế thì lời nói của chị không có giá trị vì toàn là giả dối.

      Xóa
    2. Cuối cùng thì ai cũng nhận tiền rồi thôi, nhưng cái tham của ai thì lộ rõ ra đấy. Đấy, nhưng chỗ mình có lẽ không có phần tử xấu lợi dụng cho tiền người dân kiện cáo nên không được đưa lên blog như này .Đúng là những kẻ theo dân chủ toàn những kẻ vô công thất nghiệp, không có tương lai, người thường thì ăn không ngồi rồi, kẻ đi học thì phải bỏ dở.

      Xóa
  39. Chỉ toàn là những lời bịa đặt nào là dân oan bị cướp đất bỏ tù, rồi công an đánh người vô tôi .... chỉ là những lời nói xuông còn thực hư câu chuyện các ngươi là người biết chắc. Chẳng biết đó là dân oan hay những kẻ hám danh hám tiền, tham lam được voi đòi tiên, để rồi đi tố cáo chính quyền nhân dân. Đúng là lòng dạ của những kẻ này không xứng đáng được đứng trên mảnh đất việt nam ta

    Trả lờiXóa
  40. từ trước đến giờ có rất nhiều vụ kiểu dân oan bị cướp đất này lắm rồi, có vụ có thật cũng là do tác trách và 1 bộ phận sâu bỏ nhỏ trong chính quyền địa phương những hầu hết đều được giải quyết ổn thỏa, còn lại thì toàn là những kẻ tham lam thấy thế cũng nằm ra ăn vạ được gì thì được còn không được thì cũng chẳng ssao. những kẻ như thế thì dân oan cái gì mà suốt ngày kêu ca

    Trả lờiXóa
  41. hóa ra bài viết lấy nguồn từ đài tiếng nói Á Châu RFA, chúng ta phải biết rằng đó là cái đài phản động mà Mỹ dựng lên để nói xấu các nước châu Á và trong đó có mục Việt Nam vậy nên những bài viết như thế này chúng ta chẳng lể nào tin nổi khi nó nhuốm màu chỉ đạo của đồng tiền mà chính phủ Mỹ chi ra chỉ để chống phá các nước như vậy. Tất cả đã có âm mưu từ trước và không một tin tức nào có thể tin nổi, chúng đang cố tình làm hại nước nhà nên đã có lần chúng ta kiến nghị đòi họ phải giải tán cái đài tiếng nói này

    Trả lờiXóa
  42. chiêu bài dân oan này của đám rận dùng để lôi kéo người dân lương thiện, không hiểu biết vào những con đường sai trái khi chúng cố tình tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu Đảng và Nhà nước ta bằng những luận điệu gian trá. Ngay trên những trang mạng xã hội như blog, facebook thì chúng đã sắp đặt thành lập nhiều hội dân oan với những cái tên, tôn chỉ hoạt động với ý đồ xấu xa mà ai cũng biết này. Chúng ta hãy tỉnh táo và tránh xa những thứ rác rưởi này

    Trả lờiXóa
  43. hóa ra bài viết lấy nguồn từ đài tiếng nói Á Châu RFA, chúng ta phải biết rằng đó là cái đài phản động mà Mỹ dựng lên để nói xấu các nước châu Á và trong đó có mục Việt Nam vậy nên những bài viết như thế này chúng ta chẳng lể nào tin nổi khi nó nhuốm màu chỉ đạo của đồng tiền mà chính phủ Mỹ chi ra chỉ để chống phá các nước như vậy. Tất cả đã có âm mưu từ trước và không một tin tức nào có thể tin nổi, chúng đang cố tình làm hại nước nhà nên đã có lần chúng ta kiến nghị đòi họ phải giải tán cái đài tiếng nói này

    Trả lờiXóa
  44. Sặc thế này tức là lại một rận chủ nữa được ra tù à? haiza, sao Việt Nam mình phạt tù nhẹ thế nhề, đáng nhẽ đối với những loại như thế này thì phải phạt nặng nặng vào một tí chứ, hai năm thì ăn thua gì, cho nó ra nó lại vi phạm tiếp. Chỉ trách nhà nước mình khoan hồng quá mới để cho những dạng như thế này nó thoát thân, cho chúng nó cơ hội là cho chúng nó thêm thời gian để học hỏi nâng cao trình độ chống đối mà thôi, thế này rồi thì cải tạo làm sao nổi.

    Trả lờiXóa
  45. Mình nói thật, chân thành và rất thật lòng đấy, Việt Nam thực sự không cần những công dân như thế này, ai đời người ta phân xử rõ ràng, giấy tờ chứng minh đầy đủ rồi nhưng vẫn đi kiện người ta, kiện từ địa phương kiện lên trung ương, khiếu kiện vượt cấp đã là không đúng quy định, lại còn cái trò kiện liên tục, kiện đến bao giờ theo đúng ý mình mới thôi, người ta giải thích cho thì không chấp nhận, gây rối trật tự công cộng, cái dạng này thì nó cũng chẳng thiết tha gì đất đai đâu, cái nó cần thực ra chỉ là làm loạn mà thôi

    Trả lờiXóa
  46. Đúng như vậy, đối với những kẻ như thế này thì cái chúng cần chỉ là làm loạn, gây yêu sách đối với cơ quan nhà nước, không giải quyết cho chúng thì chúng làm ầm lên, lu loa là nhà nước cướp đất, chính quyền ăn cắp của chúng. đúng là những kẻ tiểu nhân hèn hạ, thực sự thì một mụ đàn bà người ta không dùng từ tiểu nhân, những người đàn bà như thế là chua ngoa, là lương lẹo lá mặt lá trái, nhưng đó là nói thế giới các nhà dân chủ nói chung. Chiêu trò này của mụ kim thu cũng giống y như bao nhiêu nhà rận chủ khác mà thôi

    Trả lờiXóa
  47. Bà kim thu này thực chất đâu phải là người đầu tiên, nhưng có thể khẳng định là một trong những người hăng máu và đã bị lôi kéo quá nhiều theo con đường dân chủ, nếu như những người khác chỉ cầm biển vì tiền, chỉ lên cơ quan nhà nước khiếu nại tố cáo và đứng mẫu chụp ảnh vì tiền thì bà kim thu này lại bị lôi kéo quá sâu vào con đường dân chủ suốt ngày hùng hục kiện cáo yêu sách cho lũ rận này nó viết bài, nhưng công cán chắc chả được bao nhiêu, cuối cùng lại ra tù vào tội.

    Trả lờiXóa
  48. Mà đi theo cái nghiệp phục vụ cho nền "dân chủ thế giới" này thì chẳng làm gì làm ăn buôn bán gì được nữa, suốt ngày theo hầu mấy thằng chùm, làm càng nhiều càng tốt, hô càng to chửi càng chua thì càng được nhiều tiền, đồng tiền làm cho mờ mắt, rồi nghề nghiệp cũng mất, hai năm ở tù thì còn ai người ta thuê làm, phát ngôn kiểu như kia thì chắc cũng chả lương thiện gì. Đúng là những kẻ theo dân chủ toàn những kẻ vô công thất nghiệp, không có tương lai, người thường thì ăn không ngồi rồi, kẻ đi học thì phải bỏ dở. Thế đấy

    Trả lờiXóa
  49. Như thế mới thấy, cái nghề dân chủ này một khi đã dấn thân vào thì không bao giờ có thể thoát ra nổi, có dứt ra thì cầm như phải làm lại cuộc đời, bao nhiêu nhơ nhớp bao nhiêu tiếng tăm người đời họ nhìn vào họ đánh giá, chính vì thể mà một người khi đã đi theo lũ dân chủ phản động thì hầu như không thể quay lại cuộc sống bình thường, và chúng cũng như những tổ chức xã hội đen, một khi đã nhúng chàm thì vào dễ nhưng ra khó, có muốn thế nào thì cuối cùng cũng lại bị lôi kéo trở lại, như một con nghiện không bao giờ dứt nổi cơn

    Trả lờiXóa
  50. Bà Lê Thị Kim Thu chắc chắn rồi cũng sẽ như bao nhà rận chủ khác dấn thân vào nhóm những con người chống đối nhà nước, chống đối pháp luật để đổi lấy tiền bạc, sự chu cấp cho con cái gia đình và sống một cuộc đời ngoài vòng pháp luật, không hay biết mình bị lợi dụng, bị đưa đẩy, trở thành bình phong chống đạn cho những kẻ cao tay hơn lấp đằng sau, những kẻ chủ mưu thì không bao giờ hề hấn, còn những người như bà Thu sẽ mãi mãi là vật hi sinh, vật thí mạng, làm bia đỡ đạn cho những kẻ kia

    Trả lờiXóa
  51. bản chất dân chủ dởm của bà ta thực sự đã được bộc lộ rõ ràng qua câu nói khi tự bà đã liệt kê mình vào cùng với nhóm các nhà dân chủ:"những người như Kim Thu, Công Nhân, Thanh Nghiên- những người mà được cộng đồng hải ngoại biết đến thì đỡ hơn..." đây cũng giống như một lời thú tội hoặc một sơ hở của các bác rận chủ khi để nguyên văn lời nói này của bà Thu mà không xào nấu chỉnh sửa trước, tự mình tố cáo mình, dân oan nói cho cùng cũng là dân chủ mà thôi. Không phải sao?

    Trả lờiXóa
  52. Chốt lại thì đây chẳng qua cũng chỉ là một màn kịch rẻ tiền, một màn kịch quá sơ sẩy của các nhà rận chủ, càng diễn chỉ càng khiến cho người ta thấy buồn cười, thấy hiểu hơn mà khinh hơn bản chất bẩn thỉu của những con người tự xưng là đại diện cho nhân quyền, cho quyền con người, quyền bình đẳng ở Việt Nam, những con người này chẳng sớm thì muộn, không ngày một thì ngày hai cũng sẽ lòi ra bản chất thật của mình. Đó là bản chất theo Tây theo Mỹ, thờ cúng tư bản và miệt thị xã hội chủ nghĩa, đó chính là bộ mặt bán nước.

    Trả lờiXóa
  53. trong những năm gần đây đảng và nhà nước ta luôn có những chính sách quan tâm đên người dân nên cuộc ssongs của nhân dân ngày càng được cải thiện và đât nước ngày một phát triển nên không có chuyện có nhiều dân oan như thế được và chúng ta cũng biết chính quyền luôn bảo vệ nhân dân nên không có chuyện chính quyền cướp đât của nhân dân vì thế thông tin trên không đúng sự thật

    Trả lờiXóa