Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017

Biểu tình dữ dội tại Miền Trung !


16h10 : Những người lạ tiếp cận là bị bà con đuổi đi rất quyết liệt. Mong bà con cùng vững tin đồng hành và bảo vệ nhau !
15h56 : Tinh thần của bà con Hà Tĩnh đang lên rất cao mặc dù thời tiết rất khắc nghiệt. Trời lạnh nên bà con cũng đã mang củi ra đốt để sưởi ấm để tiếp tục bám trụ trận địa. Bà con vừa mở đường để cho các xe cấp cứu và xe của người nước ngoài đi qua.
Trời càng về chiều nhiệt độ càng xuống thấp. Nhiều xe đã phải quay đầu về vì không thể đi tiếp. Bà con cũng chỉ cần có một giải pháp ổn thỏa đến từ nhà cầm quyền để cho họ ổn định cuộc sống. Nhưng sau một năm chờ đợi, nhà cầm quyền vẫn thất hứa với họ. Cuộc sống gia đình, cuộc sống mưu sinh và đời sống sức khỏe của họ đang bị đe dọa trực tiếp hàng ngày nhưng vẫn không nhận được một giải pháp ổn thỏa nào từ phía nhà cầm quyền. Cực chẳng đã bà con phải xuống đường để đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình mặc cho thời tiết khắc nghiệt.
An ninh rất đông nhưng chưa tiếp cận được hiện trường vì bà con quá quyết liệt. An ninh đứng và quay phim liên tục
Xin nhờ các ACE ở gần tiếp viện và hỗ trợ cho bà con lương thực và nước uống. Trời đã trở nên rất lạnh và rét buốt trong mưa gió, sau nhiều tiếng tranh đấu trong mưa gió thì bà con cũng đã khá đói và mệt. Xin cả nhà cùng đồng hành và hiệp thông trong yêu thương và sẻ chia. Xin cảm ơn mọi người ! Nguồn FB Võ Hồng Ly

8 nhận xét:

  1. chuyện đùa, mấy ngày nay tình hình ở miền trung rất là ổn định, không hề xuất hiện tình trạng mà có biểu tình hay tụ tập đông người xảy ra. Người dân bây giờ người ta còn phải đi lo làm ăn chứ, có rảnh đâu mà suốt ngày đi biểu tình này nọ như bài báo viết. Hơn nữa giờ là tháng tư rồi, tác giả viết bài cũng toàn là bịa đặt quá đi, trờ nắng chang chang, lấy đâu ra lạnh hay khắc nghiệt rồi thì phải sưởi cả bằng củi. Đề nghị lần sau đăng bài thì phải đúng tình hình thực tế chút, không nên bịa đặt như này

    Trả lờiXóa
  2. Ủa,thằng súc vật Hoa Lan nói đùa ấy à ?

    Trả lờiXóa
  3. Bọn họ thích chiến tranh tôn giáo, tôn giáo là con bài của Mỹ , ís là sản phẩm của Mỹ . Có chiến tranh thì Mỹ mới có lợi . Bom , may bay , súng dạn, để c ty Mỹ béo cò. Đạo hồi chống thiên chúa giáo do ai?. Các nước iarac, ssiry ,.. dang bi tàn phá khủng khiếp Mỹ là người vỗ tay, đưa chiến tranh ra khỏi nước Mỹ . Để My thử vũ khí. Việt Nam coi chừng cảnh giác Mỹ , bọn thua trận ở mỹ chuyển lửa về Việt Nam! Giáo dân cũng chỉ là công cụ thôi mà

    Trả lờiXóa
  4. Và ngay lúc này đây, cái tên Đặng Hữu Nam đang thực sự rất hot. Đặc biệt là khi Đài phát thanh truyền hình Nghệ An cho phát phóng sự” Linh mục Đặng Hữu Nam dùng tiền ở đâu để gây rối”. Anh chị em hãy cùng một like cho “vị” linh mục “triệu like” này. Như cái cách mà chúng ta like cho mấy em hotgirl tung ảnh “lộ hàng” hay clip “không che”…

    Trả lờiXóa
  5. Có thể nói, hình ảnh cờ vàng ba sọc xuất hiện trong cuộc biểu tình ngày 9/4 tại Kỳ Hà là không thể chấp nhận được, nó đã đụng chạm vào sâu thẳm lòng yêu nước của người dân Việt chân chính. Nó làm cho chúng ta nhớ lại thời kì đau thương của chính quyền Ngô Đình Diệm đã nhẫn tâm chia cắt đất nước mà khó khăn lắm ông cha ta mới giành lại được. Chính là cờ ấy mà ngày nay, các đối tượng phản động lưu vong vẫn sử dụng hòng nung nấp ý đồ hòng biến Việt Nam trở lại chế độ VNCH tàn nhẫn trước đây.

    Trả lờiXóa
  6. Việc buộc công ty Formosa phải thừa nhận trách nhiệm cũng như cam kết khắc phục hậu quả, Chính phủ đã không chỉ giải quyết được căn cơ vấn đề ô nhiễm môi trường biển, ngăn chặn được các hoạt động tương tự mà hình ảnh về môi trường đầu tư của Việt Nam cũng không hề bị ảnh hưởng. Ngược lại, với nhiều nhà đầu tư chưa đến Việt Nam, họ sẽ an tâm hơn khi chứng kiến cách hành xử hết sức thấu tình, đạt lý của giới chức Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  7. Có thể nói, một năm đã trôi qua sau sự cố môi trường biển​, với sự chung tay của cả xã hội và sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, giờ đây cuộc sống của người dân 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên​-Huế đã dần trở lại bình thường. Môi trường biển trong vùng bị ảnh hưởng cũng đang hồi sinh trở lại. ​Tuy nhiên, các đối tượng chống phá vẫn thường xuyên lợi dụng vấn đề này để tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; kích động người dân biểu tình, tuần hành, nhằm gây mất ổn định xã hội. Vì vậy, mỗi người dân hãy thật tỉnh táo, nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng xấu; nêu cao cảnh giác, không mắc mưu, vô tình tiếp tay cho các hành vi trái pháp luật

    Trả lờiXóa
  8. Một thông điệp hết sức mạnh mẽ đã được cộng đồng mạng và dư luận xã hội phát đi cho các cấp chính quyền Hà Tĩnh, không thể tiếp tục nhân nhượng trước kẻ địch, bởi chúng đã bộ rõ bản chất. Hình ảnh lá cờ ba sọc cho thấy, có sự dính líu của các tổ chức phản động lưu vong hải ngoại, trong đó phải kể đến tổ chức khủng bố Việt Tân câu kết, móc nối, chỉ đạo, hậu thuẫn số đối tượng chống đối trong nước xưng danh nhà rận chủ quốc nội, đám linh mục chăn dân và những phần tử xấu khác vào hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.

    Trả lờiXóa