Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Báo chí đang dồn về Hải Phòng.

   Các nhà báo trong và ngoài nước đang chuẩn bị kỹ càng mọi phương tiện để đổ về Hải Phòng - nơi chính quyền ăn cướp sẽ mang ông Đoàn Văn Vươn ra để xét xử cùng lũ cẩu quan ăn cướp, phá tài sản của gia đình ông Vươn. 
   Một điều dị dạng thay là chính quyền Hải phòng cho dù bị thủ tướng Dũng tuyên bố rằng họ đã làm sai luật pháp khi mang công an và quân đội tới cưỡng chế đầm Vươn, dùng lựu đạn và súng AK nã vào nhà của em ông Vươn nằm ngoài khu vực "cưỡng chế", sau đó để xoá dấu vết thì gọi máy ủi của cai thầu đến, phá nhà luôn rồi không kẻ nào nhận là mình đã ra lệnh phá.

" Chòi canh cá " của gian đình ông Vươn lúc đang bị bao vây, chưa bị ủi sập.
San phẳng nhà ông Vươn thành bình địa.

  Đại tá Ca của hải Phòng ( mới mua được bằng Tiến sỹ ...hihi tiến sỹ cơ đấy, chắc nhờ công trạng phá nhà dân nhiệt tình ? ) đã đích thân chỉ đạo bắn vào nhà Vươn, sau đó cho phá nhà thì nói với báo chí rằng :'' chòi canh cá thôi mà..."
Đại ca giang hồ trực tiếp chỉ huy bắn phá nhà Vươn.
  Sơ lược toàn cảnh vụ cướp phá đầm Vươn, cướp cả con chó về làm thịt từ cách đây hơn một năm chỉ đơn giản, rõ ràng như vậy, thủ tướng phải thay các bộ ngành tư pháp kết luận đám cẩu quan Hải Phòng sai phạm, sẽ xét xử công khai, thế nhưng đồng thời cũng lại bắt giam anh em ông Vươn, phán rằng : chống người thi hành công vụ, giết người...ô hô, chống cướp mà lại dám phán là dân chống bọn thi hành công vụ. Thế khác gì lũ thi hành công vụ trên cả nước này đều là cướp cả ?
  Được rồi, để tuần tới ra toà xem lũ cướp xét xử Nhân dân ra sao, hội nghề cá và các hội cũng đang chuẩn bị cho bà con tới xem, bà con công giáo bạn bè của gia đình ông Vươn, bà con dân oan khắp các vùng cũng sẽ tới xem bọn cướp làm trò gì.
 Theo các nhà báo địa phương cho biết : Ca đã lập kế hoạch rà soát các điểm cư trú thật kỹ càng, hòng ngăn chặn báo chí, dân chúng kéo đến Hải Phòng để vạch mặt lũ cẩu quan chó má, lũ cướp nay lại ngồi ghế thẩm phán, phán xét Nhân dân - những người đã đổ mồ hôi đũng quần để nuôi chúng.

 Gia đình vợ con ông Vươn vừa mới gửi thư tới cộng đồng để nhờ lên tiếng :


  Đây, xem một người nông dân phán xét chính quyền như vậy thì thử hỏi cái chính quyền hoa cải kia liệu còn xứng đáng nhận tiền lương hàng tháng nữa hay không ?
 Chúng ta, những người nhìn rõ chân tướng của lũ cướp tại Hải Phòng, hãy cùng nhau kéo về Thành phố hoa Phượng đỏ - thành phố của Nhân dân Hải Phòng - để chứng kiến thêm tội ác của lũ cẩu quan Hải Phòng, đứng đầu là bí thư Thành và Tiến sỹ giấy Ca Ca, ghi chép  tiếp tội ác của lũ này để chờ ngày phán xử.
  Đừng mong bịt miệng được Nhân dân, bịt miệng được báo chí đâu thưa ông bí thư chấm gúc - gồ và ông tiến sỹ giấy ca ca, loại vũ phu thất học như hai ông không có đáng một xu liêm sỷ, không còn đáng một chinh tư cách để phán xử gia đình ông Vươn - một Anh Hùng của đất Tiên Lãng. 

31 nhận xét:

  1. Kính mong bà con Công giáo và Phật tử cùng hiệp thông cầu nguyện CÔNG LÝ CHO ĐOÀN VĂN VƯƠN.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. um ,cầu cho ông Vươn vào tù cải tọa tốt để sớm hưởng khoan hồng cho ra sớm, và nếu ông ấy bị tự hình thì cầu cho ông ta về dưới đó được siêu thoát mắc dù tội của ông ta đáng phải đẩy xuống tầng địa ngục, và đặc biệt là câu nguyện cho những tên lợi dụng ông Vươn để thực hiện chống phá sớm bị đưa ra vành móng ngựa, sớm bị bêu rếu để nhân dân ném dá, ném trứng, ném cứt vào mặt chúng

      Xóa
    2. haha, một bình luận hay. đúng, cầu nguyện cho bọn tay sai Việt Tân, bọn phản động lưu vong, bọn rận dân chủ, bọn giả danh, giả mạo, bọn ác ôn chống chính quyền sớm ra vành móng ngựa, cầu cho chúng mạnh khỏe để ngồi bóc lịch, mạnh khỏe để mà nghe nhân dân chủi, càu càu cầu cho chúng chết dưới nhà cầu, cầu cầu , cầu, hahahaha

      Xóa
    3. đấy, chúng lại lôi kéo thêm cả bà con tôn giáo để tiếp tay cho chúng rồi đấy, thật bị ổi, chỉ là những kẻ hèn hạ, hèn nhát, không dám lộ diện, cứ dùng tiền mua chuộc người dân biểu tình để núp sau người dân mà thôi, đúng là những con cho núp bòng

      Xóa
    4. chúng có dám trực tiếp đứng ra biểu tình gì đâu, chúng có tiền, và dùng tiền để đi THUÊ người dân, chúng chỉ việc ngồi ở nhà để xem nội bộ giữa nhân dân và chính quyền làm việc với nhau thôi. nếu chúng là những người muốn đất nước này tốt lên thật ấy, thì hãy lộ diễn và đến những nơi chúng cần đến mà bày tỏ ý kiến, góp ý, chứ không phải là tạo dư luận nóng để hoạt động chóng phá, phản động thế này đâu

      Xóa
    5. bà con phật giáo chớ nghe lời kêu gọi, xúi giục lôi kéo của chúng, chúng đang tạo ra những thông tin ảo, giảo mạo, bịa đặt để kích động người dân đây, nà con hãy bình tĩnh, theo dõi và tìm hiểu kĩ về vụ án, đừng đánh đồng mà phải hối hận vì đã tiếp tay cho chúng thwucj hiện ý đồ đen tối

      Xóa
  2. + Đọc bản Bản cáo trạng về vụ án, ta sẽ thấy trong vụ việc này chính quyền huyện Tiên Lãng đã cưỡng chế và quá trình thực thi cưỡng, trái với pháp luật hiện hành – như kết luận của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
    + Thứ nhất: Đã huy động cả ba lực lượng vũ trang chính quy có trong huyện; Công an, Quân đội, và đồn biên phòng 46. Cáo trạng cũng bỏ qua tình tiết quan trọng đó là thời gian, địa điểm xảy ra nổ súng. Khi đó mới hơn 7 giờ sáng, trong khi các tổ khác của đoàn cưỡng chế và Đoàn Văn Vươn còn đang ở UBND xã Vinh Quang cách đó gần 3 km. Địa điểm tổ 3 xông vào trước thời điểm (đã được thông báo là 8 giờ) cưỡng chế, lại vào khu vục không phải địa điểm cưỡng chế NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM SƠ ĐỒ . Như vậy lực lượng vũ trang tham gia để bảo vệ an toàn cưỡng chế; phòng chống cháy nổ trong khu vực cưỡng chế hay chủ động đi bắt người?
    + Thứ hai: Sau khi bắn, và đốt rơm ướt không cháy (bình thường đổ xăng vào đống rơm ướt đốt, thì xăng vẫn cháy) cả ba Quý, Thoại, Thái đã cầm theo hai khẩu súng xuống thuyền bỏ trốn. Thế là đã rõ hơn hai tiếng sau lực lượng hùng hậu của công an thành phố đã bỏ ra hơn 3 tiếng đồng hồ, chỉ để vây và nổ súng tấn công ngôi nhà bỏ không!. Đúng là một trận đánh quá đẹp, chưa từng có trong lịch sử!!!.
    + Qua bản Cáo trạng được đăng công khai này, thì ta thấy quá trình diễn ra cưỡng chế đúng như mô ta trong phần ba của bài viết này: HÃY NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐỌC .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. trong vụ án này, vì gia đình ông vươn đã chống đối chính quyền một cách quá mức, thái quá, mang tính chất côn đồ khủng bố, vì vậy mà chính quyền đã dùng biện pháp cưỡng chế hơi mạnh tay thật, lỗi của chính quyền Tiên Lãng đã được đề nghị xử lí nghiêm khác. Tuy nhiên, gia đình ông Vươn không thể nói là không có tội được, tội đã thể hiện rất rõ và ai chúng thấy đó là tội gì, vì vậy mà không thể chối cãi gì về việc ông Vươn cùng những người liên quan phải bị pháp luật trừng trị cả

      Xóa
    2. ai có tội , ai vi phạm đều bị pháp luật trừng trị, ở đây, chính quyền Tiên lãng đã dùng biện pháp cưỡng chế tương đối mạnh tay, nhưng đó là vì sự chống đối, đáp trả quyết liệt của gia đình ông Vươn nên chính quyền mới sự dụng như thế, để đảm bảo tính nghiêm minh, xử lí công việc dứt khoát thì chính quyền phải làm như thế thôi. nhưng đó là về lí, còn về tình thì chính quyền đã mạnh tay hơi quá thật, và đã bị Trung ương xử lí rồi, và giờ đến lượt gia đình ông vươn, cũng phải đền tội, ai cũng phải trả giá cả

      Xóa
    3. cơ quan thực hiện cưỡng chế đã bị trung ương xử lí nghiêm khắc, người dân Tiên Lãng nói riêng và người dân cả nước đều đã biết, chính quyền làm sai thì chính quyền đã bị xử lí rồi, còn ông Vươn, tội trạng của ông ta là quá ró ràng, việc ông ta phải chịu sự trùng trị của pháp luật là hợp pháp, hợp lí

      Xóa
  3. Thật không thể hiểu nổi ở cái xử sở "Vạn lần dân chủ" (lời bà phó Doan-dâu của ông Lê Đức Anh) lại có chuyện như thế này
    Mới hay sống ở xử vạn lần dân chủ đâu bằng sống ở xử dãy chết!

    Trả lờiXóa
  4. ĐCS lun rêu rao do dân, vì dân mà vậy ư?
    Dân chủ gấp vạn lần (lời bà phó Doan) mà vậy ư?
    Hay chỉ là mị dân?

    Trả lờiXóa
  5. đúng là cùng một ruộc với cái tên vươn côn đồ đầu đường xó chợ thế chứ.dân gì cái tên vương đấy hả,cái lũ chẳng biết gì hắn đã thủ sẵn vũ khí nóng để chống chả lại cán bộ chống người thi hành công vụ đã là tội rồi.chỉ giỏi nói xuyên tạc câu chuyện lên thôi

    Trả lờiXóa
  6. nông dân đoàn văn vươn nghe có vẻ tử tế chất phát nhưng lại có tính của tên côn đồ,Một công dân đặt mìn, mua súng về để chống lại lực lượng chức năng mà còn vẫn có thể cho là đúng, là tự vệ thì không thể chấp nhận được.tồi tê hơn là cái lũ chim lợn kia cứ thấy mùi công an là lao vào bơm phồng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ông không biết ah, những người đòi tự do, tha bổng cho ông Vươn đều là những kẻ tâm thần chính trỉ, ảo tưởng chính trị mà , đều là những kẻ khủng bố, phản động nổi lên như cồn hòng mong lật đổ chính quyền, để nhằm chia chác chính quyền ấy mà,

      Xóa
    2. tôi không biết là những người dân mà chúng xúi dục, lôi kéo, hứa hẹn sẽ được gì không, và sau khi có được chính quyền rồi thì chúng làm gì với chúng quyền, tôi cho là chúng sẽ đày đọa nhân dân, biến đất nước thành 1 nước tư bản, và những người dân làm việc cho chúng hôm nay rồi cũng như bao người khác, bị đày đọa, khổ sai, đánh đạp 1 cách thẩm tệ mà thôi. hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng mơ tưởng những thú hư vô

      Xóa
  7. nghe kĩ ra thì cũng thấy buồn cười thật, một nông dân nói là chất phác lại có thể nghĩ ra rằng mình sẽ mua vũ khí nóng, tự chế được bom xăng để chống lại người thi hành công vụ sao?phải chăng đằng sau ông vươn đang có một thế lực đen tối nào đó????

    Trả lờiXóa
  8. một vụ sai phạm rõ ràng của ông vươn, vậy mà giờ lại còn lôi kéo cả công giáo và Phật tử nữa! mọi người đừng để bị bọn chúng lừa gạt! những gì đang diễn ra toàn là do bọn phản động kích động hết! nhà nước ta và chính quyền Hải Phòng vẫn đang giải quyết vụ việc này!

    Trả lờiXóa
  9. đứng sau Đoàn Văn Vươn ắt là có bọn chim lợn phản động rồi, haizzz...hết kích động này kích động nọ có làm được thêm cái chó gì đâu, nước ta vẫn cứ vững bước trên con đường tiến lên CNXH đây thôi ^^, I love Đảng Cộng Sản

    Trả lờiXóa
  10. Cảnh sát cơ động mà lại bảo là đại ca giang hồ, nói như đúng rồi, chắc gia đình ông Vươn cũng bị mấy phần tử phản động xúi giục rồi,chứ bình thường thì ai dám làm vậy.

    Trả lờiXóa
  11. lại là vụ án đoàn văn vươn,tốn nhiều công sức của mấy bố quá.sợ gì cái chuyện nhân dân đến dự mà các bác măn như chết chóc ghê thế,nghe như xử chảm quan hiền quan tốt ngày xưa dân đến kêu oan và nhân dân phải đến ngăn cản không bằng.đây là nhà nước dân chủ rồi xử lý công khai còn gì

    Trả lờiXóa
  12. chả có gì để đổ dồn vào đó cả, đây là vụ án mà ai cũng nhận thấy rõ gia đình ông Vươn đã vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng và đáng bị trừng trị thao quy định cảu pháp luật, chỉ có những kẻ tâm thần chính trị, coi đây là cơ hội để chóng lại chính quyền đã kích động người dân biểu tình, chống đối mà thôi

    Trả lờiXóa
  13. hôm qua đi công tác ở hải phòng, cũng tới xem xử cụ án, có kẻ đưa cho tôi 1 tờ giấy tương tự như hình ở trên, và bảo là cầm nhờ tôi 1 lát, tôi cho 200k, may mà tôi đã đề phòng và biết được cái hoạt động thue người dân biểu tình của chúng và đã từ chối,chỉ tiếc rằng là khi tôi báo cho cơ quan công an thì thằng cha bố láo đó trốn biệt tăm rồi

    Trả lờiXóa
  14. nhà ông vươn bị san phẳng là do ông ta dùng thuốc nổ để chống trả lại cơ quan chức năng nhưng mà nó nổ trước khi bay ra khỏi nhà nên căn nhà mới đổ sập như thế, may mà nó chưa bay ra khỏi nhà, nếu không biết bao nhiêu công an trở thành liệt sĩ nữa, thiệt hại và tội ác của gia đình ông vươn sẽ nặng đến mức độ nào nữa

    Trả lờiXóa
  15. việc ngăn cấm nhân dân tham dự phiên tòa một phần là lượng người đổ về rất đông đây là vụ án lớn thu hút nhiều người.nếu như trong nhân dân xảy ra bất đồng gây ồn ào bạo động thì sự kiểm soát lúc đấy thực sự khó khăn hiểm họa khôn lường không têể biết trước được nên phòng hơn tránh

    Trả lờiXóa
  16. Ai có tội thì đều phải bị trừng trị, Đoàn Văn Vươn đã phạm những lỗi trơ trơ như vậy thì việc đòi công lí nghe có vẻ như là một trò cười cho thiên hạ, hỡi mấy anh chị bên kia chiến tyến ơi, mọi người hãy nhìn lại sự thật đi chứ ko phải cứ hơi một tí lại kích động lôi kéo người dân như thế đâu, chỉ làm hổ danh thêm các người mà thôi

    Trả lờiXóa
  17. Việc ngăn chặn mọi người dân đến dự phiên tòa tuy là có phần hơi nghiêm khắc nhưng nếu nhìn khách quan hơn thì chúng ta nên thông cảm cho tòa án vì hiện nay, vấn đề về ông Vươn này đang có dính líu đến rất nhiều kẻ phản động đang lợi dụng để xuyên tạc và nói xấu chế độ XHCN nước ta, mọi người hãy thông cảm chứ ko nên nghe bọn phản động

    Trả lờiXóa
  18. lý do xử Đoàn văn Vươn giết người thế nào xin các bạn đọc bài viết trên blog sau http://xapxinh.blogspot.com/2013/04/vi-sao-truy-to-oan-van-vuon-toi-giet.html

    Trả lờiXóa
  19. Mọi người chớ nên nghe bọn phản động chúng xuyên tạc ra để nói xấu chính quyền, nói xấu các lực lượng chức năng đó, thức ra nhà ông vươn bị san phẳng là do ông ta dùng thuốc nổ để chống trả lại cơ quan chức năng nhưng mà nó nổ trước khi bay ra khỏi nhà nên căn nhà mới đổ sập như thế. Dó là do hành động chống trả người thi hành công vụ của ông Vươn mà thôi, giờ còn kêu ca gì nữa, chớ nên để bọn phản động dụ dỗ, lôi kéo nữa

    Trả lờiXóa
  20. khoảng thời gian gần đây ở Hải Phòng đang diễn ra những vụ việc rất là nóng bỏng với vụ án của đoàn văn vươn,từ đó cũng thu hút rất nhiều báo chí và phóng viên về để làm việc,nhưng bây giờ thì sự việc cũng đã được giải quyết rõ ràng và người phạm tội cũng đã bị xử lí nghiêm minh theo pháp luật,có những trang báo viết những điều trái với sự thật đều do bọn phản động đứng sau làm việc đó.mục đích của bọn chúng đều nhằm vào lực lượng vũ trang của đất nước chúng ta,làm mất ổn định trật tự và tình hình trở nên phức tạp hơn,nhưng điều đó cũng không thể làm thay đổi được sự thật của ông đoàn văn vươn.

    Trả lờiXóa
  21. Các người cầu nguyện thành công rồi nhá. Vương nhà ta mới chỉ đi tong có 5 năm tù thôi. Sau này ai thích thì cứ làm theo nhé, mất đất rồi vào đó có cơm ăn 3 bữa ngon lành luôn. Biết là trong cái blog này cũng có kha khá ANH HÙNG như Vương lắm

    Trả lờiXóa