Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

Đang tiếp tục thanh trừng nội bộ tại Lạng sơn.


Công an, VKS lên tiếng vụ cựu cảnh sát trấn gái mại dâm

TP - Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn khẳng định đã điều tra đúng quy trình, không ép cung, “gài bẫy” 3 cựu cán bộ dưới quyền. Phía Viện Kiểm sát (VKS) cũng đang hoàn tất thủ tục kháng nghị bản án sơ thẩm.
Kết thúc phiên toà, người được thả, kẻ tiếp tục vào trại giam
Kết thúc phiên toà, người được thả, kẻ tiếp tục vào trại giam.
“Phẫu thuật” làm trong sạch đội ngũ
Sáng 28/3, trao đổi với PV Tiền Phong, đại tá Nông Văn Định, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn, cho biết: Trong quá trình điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản trên, các điều tra viên đã làm đúng trình tự, quy định pháp luật. Cả 3 bị can Triệu Văn Hiếu, Nguỵ Ngọc Hùng, Hoàng Văn Trường (đều là cựu công an TP Lạng Sơn- PV) cũng không có ý kiến gì về việc bị ép cung, 
nhục hình...
Về việc tại phiên sơ thẩm có bị cáo khai bị cơ quan điều tra “gài bẫy”, đại tá Định cho biết, trong số 3 cựu cảnh sát trên có 2 người là con em cán bộ trong ngành, một người được tăng cường từ miền xuôi lên.
Trong quá trình công tác, những cán bộ này cũng không mâu thuẫn với ai. Đại tá Định khẳng định, thời gian qua, Công an Lạng Sơn luôn đoàn kết, không có chuyện “thanh trừng” lẫn nhau.
Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cho rằng, việc xử lý 3 cựu cảnh sát trên là cuộc “phẫu thuật”, nhằm làm trong sạch đội ngũ. Đó là bài học sâu sắc trong công tác tổ chức cán bộ, nhất là việc tuyển dụng đầu vào của Công an Lạng Sơn.
Theo đại tá Định, cả 3 vụ việc trong vụ án “cưỡng đoạt tài sản” đều có thật. Toà án cấp sơ thẩm đã xét xử và có bản án (TAND TP Lạng Sơn xét xử vào hai ngày 19 và 20/3, Tiền Phong đã thông tin- PV).
“Hiện nay, án chưa có hiệu lực pháp luật. Sau 15 ngày, hoặc sau phiên toà phúc thẩm, nếu như có vấn đề chưa ổn thoả, chúng tôi sẽ có ý kiến” - đại tá Định nói.
Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cũng cho rằng, việc xử lý đối với 3 cựu cảnh sát trên là cuộc “phẫu thuật”, nhằm làm trong sạch đội ngũ. Đó là bài học sâu sắc trong công tác tổ chức cán bộ, nhất là việc tuyển dụng đầu vào của Công an Lạng Sơn.

Trong một diễn biến khác, Viện KSND tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức cuộc họp với lãnh đạo Viện KSND TP Lạng Sơn, nghe báo cáo kết quả, diễn biến phiên toà. Theo đó, Viện KSND TP đang hoàn tất thủ tục kháng nghị bản án sơ thẩm theo luật định.
Ngoài ra, cơ quan này sẽ có những ý kiến đề xuất đối với các cơ quan chức năng về những tồn tại của cá nhân, tổ chức tham gia tố tụng, các vấn đề nảy sinh liên quan việc xử lý vụ án...
Bản án bị nghi ngờ, chủ tọa nói gì?
Sau phiên toà sơ thẩm, dư luận ở Lạng Sơn xuất hiện nhiều nghi vấn về bản án và mức án dành cho các bị cáo. PV Tiền Phong có buổi làm việc với bà Chu Lệ Hường, Phó Chánh án TAND TP Lạng Sơn, chủ tọa phiên tòa.
Thẩm phán Chu Lệ Hường, chủ tọa phiên sơ thẩm
Thẩm phán Chu Lệ Hường, chủ tọa phiên sơ thẩm.
Bà Hường cho biết, toà án chỉ giải quyết trong nội dung, phạm vi vụ án; còn dư luận bên ngoài, phóng viên là người tiếp cận nhiều luồng thông tin nhất, nên có thể điều tra, xác minh. Về mức án HĐXX tuyên không nhận được đồng thuận của dư luận, nảy sinh nghi ngờ, bà Hường từ chối trả lời, song giải thích thêm: “Vừa qua mới là cấp xử sơ thẩm. Việc giải quyết vụ án có nhiều cấp, ít nhất là hai cấp xét xử theo luật định”.
Đề cập hiện tượng lộn xộn trong hội trường, nơi diễn ra phiên toà sơ thẩm, bà Hường cho biết: Khi HĐXX rời khỏi phòng xét xử, có giao bị cáo cho cảnh sát dẫn giải quản lý, do vậy không thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của HĐXX.
“Còn những người tham dự phiên toà ủng hộ lời nói của luật sư nên vỗ tay, đó là phản ứng của người ta, ngay lập tức HĐXX can thiệp. Hôm đó, bản thân luật sư cũng đã lên tiếng và hiện tượng này không tái diễn” - bà 
Hường nói.
Nguyễn Duy Chiến
Phạt tù kẻ trấn tiền gái mại dâm
Hôm qua, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Dương Đức Nghĩa (SN 1990, ở xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ) 5 năm tù giam về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, tháng 1/2012, Nghĩa được Công an Hà Nội tuyển chọn phục vụ có thời hạn 3 năm trong lực lượng công an, công tác tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát bảo vệ - Cục Cảnh sát bảo vệ. Tháng 10/2012, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Nghĩa xin xuất ngũ trước hạn.
Cũng trong tháng 10/2012, Nghĩa quen biết và từng nhiều lần mua dâm Lò Thị Nh. quê Điện Biên). Ngày 23/10/2012, Nghĩa gọi Nh. đến một nhà nghỉ ở quận Thanh Xuân, và dặn rủ thêm bạn gái vì Nghĩa đi cùng bạn.
Tại nhà nghỉ, sau khi thỏa mãn, Nghĩa dõng dạc xưng mình là “cảnh sát chìm” của Bộ Công an, chuyên đi bắt gái mại dâm, rồi dùng còng số 8 khóa tay 2 cô gái bán dâm. Sau hồi thương thuyết, Nghĩa chốt: “Nếu muốn thoát án tù từ 5 đến 10 năm, mỗi người phải chi 50 triệu đồng”. Khi đang chờ nhận tiền, Nghĩa bị bắt giữ.
Tại phiên xử, Nghĩa khai do nợ nần nên nảy sinh ý định cưỡng đoạt tiền của gái mại dâm. Nghĩa khai lúc xuất ngũ không trả lại đơn vị chiếc còng số 8 cùng bộ quân phục, “giữ lại làm kỷ niệm”.
Bắc Hà

61 nhận xét:

  1. vụ án trến là do các đối tượng giả danh công an trấn tiền gái mại dâm. chứ không có chuyện công an thật trấn tiền gái mại dâm

    Trả lờiXóa
  2. pháp luật Việt Nam luôn nghiêm minh, ai có tội sẽ bị pháp luật xét xử công khai không che giấu, những kẻ đi vu khống người khác cũng sẽ bị pháp luật trừng trị

    Trả lờiXóa
  3. trong xã hội này không phải tất cả ai cũng đều là người tốt mà cũng có rất nhiều kẻ xấu nhưng tất cả sẽ được pháp luật Việt Nam giải quyết và xử lý một cách đúng đắn,đúng sai đều được đưa ra pháp luật để giải quyết dù là người như thế nào,chức vụ ra sao.nhưng mọi người phải hiểu được sự thật của sự việc là như thế nào trước khi đưa ra một quyết định nào đó,tránh làm tổn thương không đáng đến người khác.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói đúng rồi đấy pháp luật Việt Nam sẽ trừng trị tất cả những kẻ xấu đều bị xử lý dù người đó có đàng làm gì và giữ chức vụ gì thì đều phải cúi đầu trước pháp luật

      Xóa
  4. ai vi phạm cũng đều bị xử lí một cách thỏa đáng nhưng trước khi sự việc chưa được sáng tỏ thì không nên đưa ra những lời nói hay hành động làm ảnh hưởng đến người khác hay là xã hội.pháp luật Việt Nam luôn luôn đúng cho nên mọi người không phải lo đến chuyện những người xấu lại được sống thanh thản ngoài xã hội đâu.

    Trả lờiXóa
  5. pháp luật Việt Nam là đúng đắn cho nên nếu ai mắc phải những lỗi gì hay vi phạm những tội gì đều được xử lý rõ ràng.cho nên trước khi chưa được xử lý rõ ràng thì mọi người không nên nghe những lời lẽ được xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau và sẽ làm xấu đi hình ảnh của những người không đáng.

    Trả lờiXóa
  6. chỉ có con người mới làm những việc sai trái nhưng pháp luật thì không bao giờ cho nên người nào phạm tội đều bị đưa ra xét xử một cách rõ ràng nhưng nhiều lúc sự việc thì chưa biết đúng hay sai mà nhiều người lại có nhiều lời nói và hành động thiếu suy nghĩ nên dẫn tới những hậu quả ngoài mong muốn.

    Trả lờiXóa
  7. người có tội thì sẽ phải chịu hình phạt thích đáng của luật pháp Việt Nam thôi! Đảng và nhà nước ta vẫn đang đưa đất nước đi đúng hướng!những trường hợp sai phạm vẫn được xử lí rất kịp thời!

    Trả lờiXóa
  8. tôi không biết là các ông có thể nói được những gì nữa, nghe quá tráo trở và chói tai, cái gì mà :"Đang tiếp tục thanh trừng nội bộ tại Lạng sơn.". nào là quan làm sai thì các ông bảo quan ức hiếp dân, bôc lột dân, khi có người làm sai chức trách, bị đưa ra xủa lí thì ông nói nội bộ thanh trừng nhau, thử hỏi các ông có bị điên không, bỉ ổi không

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói bọn nó là đàn ông thì hơi xúc phạm đàn ông quá. Những thể loại như này thì chỉ là giống gia cầm mà thôi. Vụ việc quá đơn gian thì lại thổi cho nó bay bổng lên tít trên cao ý. Hết ăn tục rồi lại nói phét.
      TIện thể cho hỏi chỗ trong ảnh là chỗ nào của Lạng Sơn để gọi người trực tiếp xác minh cái

      Xóa
  9. có lỗi, có tội thì phải chịu sự trừng trị của pháp luật, bất kì ai cũng đều bị như thế, đây là việc làm nhằm làm trong sạch bộ máy hoạt động của chính quyền, không phải là thanh trừng như những kẻ xuyên tạc đã nói

    Trả lờiXóa
  10. Hôm nay mới đọc trên 24h.com.vn. Hoá ra cái bọn này chỉ là giả danh công an đi trấn tiền của gái mại dâm thôi, đâu phải công an thật đâu.

    Trả lờiXóa
  11. pháp luật luôn nghiêm minh đối với những kẻ phạm tội, không loại trừ bất kỳ ai. pháp luật Việt Nam , Đảng và nhà nước ta phải là bộ máy trong sạch, nhưng trước khi chưa có kết luận của cơ quan điều tra thì việc mà bọn phản động nói đến nào là thanh trừng nội bộ... nghe mà bức xúc đối với cái bọn chỉ biết ăn cơm mà phát ngôn những câu từ không thể ngửi được

    Trả lờiXóa
  12. công an trấn tiền gái bán dâm nghe đã nghi ngờ và thực hư đã được đăng trên vnexpress.dương đức nghĩa từng là công an nhưng xuất ngũ và giữ được một bộ quần áo chứ không phải là công an.hắn chỉ giả danh công an để nạt gái mại dâm chấn tiền thôi.các bác lại đơm đặt chuyện lung tung rồi.cái này đã được xử án rồi nhé

    Trả lờiXóa
  13. Các ông nói không thể nghe được, giả sử nếu những người trấn tiền gái mại dâm kia được bỏ qua thì các ông lại bảo công an làm bảo kê cho gái mại dâm, khuyến khích hành vi sai trái của cán bộ, bây giờ người ta xử lý nghiêm túc, đúng người đúng tội thì ông lại bảo là công an gài bẫy nhau để thanh trừng nội bộ, thế phải làm như thế nào thì các ông mới cho là thỏa đáng đây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. BỌn BêĐê nó lại thích nói như thế cơ. Bọn lưu manh thì nó lại nói là công an, người đi đưa tang nó lại nói là đi biểu tình, tụ tập đông người lễ hội thì nó lại nói là dân không có chỗ ở phải xuống đường

      Xóa
  14. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  15. Dương Đức Nghĩa từng là công an thật nhưng đã xuất ngũ không thể nói công an cạy quyền lừa người được.thứ 2 tên nghĩa chỉ gọi nạn nhân Lò thị Nh đến sau đó chấn tiền chứ không có cái là quan hệ nhiều lần,và cái tiêu đề chẳng liên quan gì đến vụ án này cả.nghĩa không còn là công an không có gì được gọi là thanh lọc ở đây cả.bác lấy dẫn chứng sai rồi

    Trả lờiXóa
  16. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  17. VIệc làm trong sạch trong nghành là cần thiết ko thể 1 phần tử xấu làm ảnh hưởng đến toàn bộ ngành làm mất đi lòng tin của người dân vào lực lượng công an đc coi là cánh tay phải của đảng ta. lòng tin của nhân dân vào đảng là vô cùng quan trọng. Chiến thắng của chúng ta trong các cuộc chiến tranh 1 phần lớn nhờ vào sự đoàn kết, đồng lòng nhất trí của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta!

    Trả lờiXóa
  18. Những người từng mang quân hàm công an đó vi phạm pháp luật, vậy theo các vị họ có đáng bị xử lý không, nếu không nhầm thì ở blog này cũng có 1 bài chửi những người này là ăn chặn tiền của cave, đòi khai trừ họ ra khỏi ngành, bây giờ khai trừ rồi thì lại bảo là công an gài bẫy nhau để thanh trừng nội bộ, các vị không thấy là các vị đang tự vả vào mặt mình đấy àh, ngu thì ngu vừa thôi chứ

    Trả lờiXóa
  19. Cán bộ sai phạm càng phải xử nặng.Như thế là đúng rồi chứ có gì đâu mấy bác nói là thanh trừng nọ kia,nghe như phim Trung Quốc ấy.

    Trả lờiXóa
  20. Mấy ông mói nghe như phim chưởng ấy,thanh trường-thanh lí môn hộ

    Trả lờiXóa
  21. Thứ nhất yêu cầu chủ bút biết tôn trọng ngữ văn Tiếng Việt, đã tự hào được làm “cây chổi vàng” cho blog “danh tiếng” này mà chủ bút còn có thể sử dụng bừa bãi ngôn từ vậy… xin hỏi chủ bút có biết thanh trừng người ta dùng cho đối tượng nào không ạ?
    Thứ hai, tác giả nói mức án HĐXX tuyên “không được sự đồng thuận của dư luận”… “dư luận” ở đây là ai ngoài chủ nút ra ạ, bác đừng có đánh đồng mọi người vào nhé, đừng vơ đũa cả nắm nếu không muốn nói là kích động, lừa bịp người đọc…
    Thứ ba, yêu cầu chủ bút phải tôn trọng sự thật một tí ạ, tôi cũng tham gia dự buổi xét xử mà có thấy cái gì gọi là “lộn xộn” trong vụ xét xử đâu… hay hôm đó bác đi xem nhầm vụ rồi ạ…tôi là tôi nghi lắm!

    Trả lờiXóa
  22. Mình cũng không đồng ý cách viết thiếu khách quan của tác giả bài viết, người không đi dự buổi xét xử đọc bài báo lại cứ tưởng vụ xét xử này lộn xộn và thiếu nghiêm minh thật….trên thực tế thì nó diễn ra rất quy củ, xét xử hợp tình hợp lý, tất nhiên về mức án thì có người nghĩ nặng, có người đoán quá nhẹ….riêng tôi tôi thấy đó là mức án phù hợp cho các đối tượng rồi.
    Vẫn xin nhắc lại, mong những người cầm bút hãy là những người công tâm, công bằng, đánh giá sự việc thật khách quan, đừng vì mục đích tư lợi cá nhân mà cho ra những sản phẩm “hỏng” như bài viết này

    Trả lờiXóa
  23. vi phạm pháp luật thì phải xử lý, với CA cũng vậy thôi. Việc xử lý này chẳng phải thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật hay sao. Dân oan muốn gì nào??? Bỏ qua à?

    Trả lờiXóa
  24. Bọn này điên cmnr. Cán bộ làm sai cái thì lu loa lên đòi cách chức thế này, bỏ tù thế kia, xử phạt thế nọ. Thế mà đưa ra xử lý cái thì lại kêu là "thanh trừng" nội bộ. Chẳng biết làm thế nào để vừa lòng mấy cụ "rân chủ" nữa. Cái loại lắm chuyện, người ta làm thế nào cũng dài mồm ra mà chê trong khi mình chả biết cái quái gì.

    Trả lờiXóa
  25. Cán bộ sai chưa xử lí thì kêu Cộng Sản cậy quyền, bao che nhau ức hiếp dân lành. Còn xét xử rồi thì kêu thanh trừng nội bộ. Xin lỗi chứ não của quý vị chỉ dùng để mọc tóc và bón cây thôi .Muốn chống Cộng Sản thì cứ đứng lên hô hào chống cộng cho người ta biết rõ quan điểm của mình, việc đếch gì phải viết bài này nọ nọ kia cho mất công. Người ta làm đúng bảo sai, người ta làm sai bảo đúng mà không làm gì mấy bố cũng bịa chuyện ra được.

    Trả lờiXóa
  26. Bọn phản động lũ chúng mày đúng là cái gì cũng sủa được mà , tao đến phát chán với chúng mày quá rồi đấy kêu là lên án chính quyền thế này thế nọ mà đã thế còn không đúng sự thật nữa chứ , vậy mà đến lúc xét xử thì cũng lại sủa bậy sủa bạ , không lẽ chúng mày còn định làm đàn bà đến bao giờ nữa vậy , là con người thì nên hiểu cái lẽ đúng nhé còn vừa ăn cướp vừa la làng thì về nhà học lại kiến thức đi nhé , không hiểu thì ra bảo thằng trẻ con nó dạy hộ . OK!!!

    Trả lờiXóa
  27. đúng là mấy thằng blogs viên ngu thật ấy. đây là vụ án hình sự mà người thực hiện hành vi đó chỉ là một người công dân chứ liên quan gì tới công an mà kêu thanh trừng nội bộ. đã ngu lại con ăn nói sằng bậy, suyên tạc gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. mọi người hãy suy nghĩ về cái blogs này đó là phản động đó

    Trả lờiXóa
  28. Hiện nay có rất nhiều kẻ xấu luôn lợi dụng danh nghĩa của những cán bộ trong nhà nước ta để phục vụ cho mục đích nhu cầu đen tối của bọn chúng. Chính những việc làm này mà hình ảnh và danh dự nhân phẩm của cán bộ hay nhà nước ta bị mất đi giảm đi. Thế nên các thế lực thù địch và bọn phản động sẽ lợi dụng cơ hội này để tuyên truyền những lời lẽ sai trái nói xấu Đảng nói xấu chính quyền chống phá, phá hoại nhà nước ta. Có thể thấy những hành vi này rất nguy hiểm có tác hại rất to lớn đối với nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  29. Đúng là như thế bây giờ có rất nhiều kẻ xấu luôn lợi dụng giả danh người khác để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật. Chính vì thế mỗi người dân cũng nên thật tỉnh táo và sáng suốt để không bị bọn kẻ xấu lợi dụng lừa gạt... Các cơ quan chức năng cũng nên có những biện pháp để giải quyết vấn đề này bởi vì những hành động này ảnh hưởng rất xấu tới danh dự nhân phẩm của người khác cũng như làm mất đi niềm tin của nhân dân đối với chính quyền với nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  30. Nói chung ở đâu mà chẳng có những kẻ xấu giả danh những người tốt để làm việc xấu. Sai thì xử lý, bất kể trường hợp đó là ai. Đơn giản thế thôi. Đây chẳng phải là người trong nội bộ vi phạm pháp luật, mà kể cả có là trong nội bộ thì cũng là xủ lý bình thường đúng theo quy định của pháp luật. Cái bọn viết bài này đúng là lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Không xử lý thì nói là bao che, xử lý thì nói là thanh trừng nội bộ. Đúng là mấy con chim lợn, thế nào cũng hót được.

    Trả lờiXóa
  31. Ngọn ngành vụ việc thế nào thì đã có công an vào cuộc. Mình không tin là mấy anh cảnh sát hình sự lại không điều tra giải quyết được vụ này. Cho dù kẻ phạm tội có thuộc lực lượng công an hay không thì cũng đã có pháp luật giải quyết.

    Trả lờiXóa
  32. Vụ án này được các cơ quan pháp luật của Nhà nước xử lí nghiêm khắc, theo đúng luật định của pháp luật hiện hành để răn đe những hành động tương tự làm xấu đi hình ảnh của người chiến sĩ công an hết lòng phục vụ nhân dân!

    Trả lờiXóa
  33. Mấy thằng này thì liên quan gì đên Đảng mà báo giật tít ghê thế . cai blog này mình thấy cái gì xấu là cũng lôi Đảng vào . Ừ thì đây là một vụ án , ở đâu mà không có án , từ thời bao công còn có nữa là , kẻ xấu ở đâu chả có . Vụ án thì được tòa án giải quyết đúng đắn rồi . Có gì mà thổi phồng , xuyên tạc lên để nói xấu như thế . pv báo có thật đi phỏng vấn không hay lại cứ ngồi nhà bịa báo nhận tiền .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế là chú không quán triệt gì sất, học bổ túc hoài vẫn ngu lâu là thế. Điều 4 Hiến pháp: đảng CS lãnh đạn toàn diện, triệt để: Súng, tiền, bầu trời, mặt đất, trai, gái đều nằm dưới...sự lãnh đạo của đảng CS quang vinh. Ai, cái gì và làm gì mà không có đảng..cho nó đi chầu ông vãi, chú có muốn đi toong hay không mà đòi bỏ đảng ra khỏi vụ này?

      Xóa
  34. mấy thằng trẻ ranh này chẳng phải là xuất ngũ rồi sao . thế thì nó vi phạm án gì thì liên quan gì đến Đảng mà đi nói xấu ĐẢng thế . Có phải là định chia rẽ đoàn kết dân tộc không thế ha ?

    Trả lờiXóa
  35. Pháp luật luôn nghiêm minh đối với những kẻ phạm tội, không loại trừ bất kỳ ai. pháp luật Việt Nam , Đảng và nhà nước ta phải là bộ máy trong sạch, nhưng trước khi chưa có kết luận của cơ quan điều tra thì việc mà bọn phản động nói đến nào là thanh trừng nội bộ... bọn này đúng là toàn ăn không nói có.

    Trả lờiXóa
  36. Công an không bao giờ làm những việc như trấn tiền gái mại dâm bao giờ cả. Chỉ có những kẻ mạo danh công an mới có thể làm như vậy được. Công an là người chính trực, sống vì dân vì nước chứ không bao giờ làm kẻ xấu xa đó cả. hãy cứ tin tưởng ở công an nhé mọi người, đừng nghe những lời nói linh tinh từ bài viết này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khổ, không nghe cũng khó bác ạ, đề tài cướp, hiếp là ăn khách trên báo nhất đấy! Em không nghe nhưng cho em đọc tí!

      Xóa
  37. Bài viết này hoàn toàn cuyên tạc, không có căn cứ, cơ sở gì cả. đừng dại gì tin những lời vớ vẩn, bịa đặt vô căn cứ này mấy bác à. dạo này mạng xã hội nhiều tin đồn thất thiệt lắm, nghe theo nó có mà làm nhà xuống ao ở ấy. mệt quá suốt ngày mấy tin vớ va vớ vẩn thôi, chán rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, em xin vâng lời bác. Chỉ xin bác nhắn đồng đội có cướp hiếp thì tìm tụi nhà giàu, con quan, tướng, doanh nhân đú đởn mà cướp hiếp cho bõ cái công khó hi sinh, còn đ..còn mình, tha cho các cháu gái ở tận cùng đáy xã hội bác nha!

      Xóa
  38. Hiện nay có rất nhiều kẻ xấu và bọn tội phạm chúng lợi dụng danh tiếng tên tuổi của người khác của các cán bộ trong Đảng nhà nước để thực hiện, phục vụ cho những hoạt động phạm tội của bọn chúng. Điều này không những ảnh hưởng tới danh dự nhân phẩm của người khác mà còn ảnh hưởng tới Đảng nhà nước ta mất đi niềm tin của nhân dân đối với chính quyền với nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  39. Pháp luật Việt Nam sẽ không cho phép bất cứ cá nhân hay tổ chức nào có những hành vi xâm hại đến danh dự và nhân phẩm của người khác. Những hành động này của bọn chúng sẽ bị trừng trị một cách nghiêm minh đúng người đúng tội để làm gương cho những kẻ khác. Hiện nay các thế lực thù địch và bọn phản động luôn lợi dụng những vấn đề này để tuyên truyền nói xấu Đảng nhà nước chính quyền và nếu chúng ta làm không tốt sẽ phải gánh chịu những hậu quả đáng tiếc.

    Trả lờiXóa
  40. Lạng Sơn đáng biểu dương,gần Tàu thì Chính quyền phải mạnh , trong sạch thì mới giữ được biên giới! Hoặc là NQ 4 đã được thấm? Thành phần trấn lột, giả công vụ để cướp thì ngành nào , tỉnh nào cũng có, công an càng khộng thoát do đặc thù của nó , toàn dân đều biết, chỉ có mấy ông sư mang hàm tướng không biết mà thôi! Nhưng ra tòa kiểu này, chúng (CA) hiếp dân lại càng tợn. Thà giấu kin như các tỉnh khác lại còn đỡ..thối mặt của dảng ta! Thế lực thù địch, phản động thì nghe chúng lu loa nhưng cướp hiếp đồng loại, mà đồng loại ở đáy XH thì chính là Công An VN, thì cái xấu khỏi cần tuyên truyền, nó đã vang ra khắp bốn bể 5 châu trong thời internet, muốn bịt cũng khó.

    Trả lờiXóa
  41. Lo ra thi no thanh xuat ngu. bon nay thuong hanh dong theo su chi dao ngam de danh nhan dan va lua gai diem.

    Trả lờiXóa
  42. Nếu mà thực sự có tôi thì sẽ bị xử lí nghiêm minh thôi, tôi luôn tin vào công lí, vào pháp luật, kể cả công an có tội hay làm điều gì sai trái pháp luật thì đều bị xử lí thôi, không thoát được đâu. Tôi luôn tin là như vậy.

    Trả lờiXóa
  43. bọn thế lực phản động, bịa đặt, xuyên tạc chuyện của xã hội, xây dựng nên những cảnh, tình huống để nói xấu chế độ, nói xấu các lực lượng bảo vệ xã hội, làm mất uy tín, làm giảm lòng tin, lòng tự hào về dân tộc về đất nước, bọn phản động này luôn có mục đích tiêm trích những suy nghĩ xấu vào dầu chúng ta đó, mọi người cẩn thận nha.

    Trả lờiXóa
  44. Sai thì xử lý, bất kể trường hợp đó là ai. Đơn giản thế thôi. Đây chẳng phải là người trong nội bộ vi phạm pháp luật, mà kể cả có là trong nội bộ thì cũng là xủ lý bình thường đúng theo quy định của pháp luật. Cái bọn viết bài này đúng là lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Không xử lý thì nói là bao che, xử lý thì nói là thanh trừng nội bộ. Đúng là mấy con chim lợn, thế nào cũng hót được. đúng rùi, chúng nó nói thì không ai cấm vì chúng nó cũng là con người sinh ra cũng biết hót, hít khí âm rùi thở ra amoni đó, kinh và ghe tởm lắm/

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đ/c le truong chưởi xéo cán bộ đảng viên kinh thật Lời lẽ như " lưỡi không xương nhiều đường lắt léo.. Đúng là mấy con chim lợn, thế nào cũng hót được...là con người sinh ra cũng biết hót, hít khí âm rùi thở ra amoni( ammoniac mới đúng đ/c à,đ/c học bổ túc VH nên ko rành cả ta hay tây hén :D ) " thật là đúng,thật hợp với bọn quan đỏ cs bọn hèn với giặc ác với dân :D

      Xóa
  45. toàn cuyên tạc, không có căn cứ, cơ sở gì cả. đừng dại gì tin những lời vớ vẩn, bịa đặt vô căn cứ này mấy bác à. dạo này mạng xã hội nhiều tin đồn thất thiệt lắm, nghe theo nó có mà làm nhà xuống ao ở ấy. Toàn thông tin bịa đặt, không có căn cứ, dạo này nhiều trang tin bịa đặt nhiều quá, dân ta phải biết người ta cho tường sự việc mới là dân thông minh, chứ tin vào mấy lời của bọn phản động, cơ hội chính trị, bọn bán thân cho bọn phản động này thì phải nghiêm chỉnh trừng trị.

    Trả lờiXóa
  46. Từ xưa đến nay có cái gì hoàn hảo đâu , xem tv, đọc sách suốt rồi, chỗ nào cũng có người tốt , kẻ xấu mà. Hoàn hảo thì không có đâu, ở đâu mà chẳng vậy. Có sai thì phải sửa, quan trọng là khi ngã ta tự biết đứng dậy , chứ không phải là nằm đấy đợi người khác đến kéo lên.

    Trả lờiXóa
  47. Mặc dù đây không phải là những người trong nội bộ vi phạm pháp luật rồi bị xử lý. Song nếu là cán bộ trong nội bộ thì cũng vẫn xử lý nghiêm như bình thường. Mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Thế mà tác giả lại gọi là thanh trừng nội bộ. Tôi tin rằng nếu xử lý thì sẽ bị tác giả cho là thanh trừng nội bộ, còn không xử lý hoặc xử lý nhẹ thì sẽ bị quy kết là bao che. Như vậy phải làm thế nào thì mới vừa lòng được đây.

    Trả lờiXóa
  48. Những mà mấy bài viết này có phải là thông tin có thật không chứ hay chỉ là những thông tin sai trái bịa đặt mà thôi. Nếu quả thật đây là những thông tin đúng đắn vậy tại sao mấy trang web của nhà nước ta và các phương tiện thông tin đại chúng không đưa tin chứ mà chỉ có mỗi trang web này là có thông tin này. Theo tôi thấy thì mọi người cũng không nên tin vào mấy bài viết không rõ nguồn gốc này bởi vì hiện nay do sự bùng nổ internet nên có rất nhiều trang web và blog đã đưa những thông tin sai trái không đúng sự thật làm cho mọi người rối loạn, không thể phân biệt đâu là đúng đâu là sai.

    Trả lờiXóa
  49. Mấy ông hết trò rồi hả, tôi đọc qua một số bài viết thì thấy đa số là lấy những cái tin pháp luật và hình ảnh để rồi xây dựng lên một nhân vật, một vở kịch hoàn toàn mới chả ăn nhập gì với nhau cả. Đương nhiên là quan có tội vẫn phải xử như dân rồi

    Trả lờiXóa
  50. Làm gì có chuyện công an đi trấn tiền của gái mại dâm , blog này tào lao quá . Đã là công an thì gánh trên vai trách nhiệm với nhân dân chứ , thức cho dân ngủ mà . Như mấy anh công an phường mình đây thì thấy , đêm hôm tối ngày , muốn rủ đi làm trận bia mà cũng khó nữa là .

    Trả lờiXóa
  51. Đây là mấy thằng mất dạy ở đâu ra mà , chúng nó đã xuất ngũ rồi thì làm gì còn là quân nhân nữa mà báo vu oan thế , chẳng tốt tí nào . Mình xấu rồi thì đừng đi bôi nhọ người khác chớ .

    Trả lờiXóa
  52. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, biết thế *** nào mà lần được. Ai ai chả có lỗi sai. Nếu mà trường hợp vẫn còn là trong ngành thì cũng chả có gì đáng để lên án cả một đoàn thể đó cả. Phải chăng việc đưa sai sự thật lên đây để bêu xấu họ, coi chừng vào tù như chơi đó

    Trả lờiXóa
  53. Công An thì cũng có người tốt người sấu , chứ cũng chẵng có ai tốt đẹp hết được cả. Qua những vụ việc như thế này cũng là bài học cho những chiến sĩ được xem là người bảo vệ công lí cho nhân dân. Do đó lực lượng này cần phải có biệt pháp để phát hiện và thanh trừ những đối tượng này ra khỏi ngành. Tránh để gây mất lòng tin trong nhân dân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn kĩ lại đi bạn ơi. Đây không phải do lực lượng công an làm mà là do bọn cơ hội hay bon lưu manh cố tình, cũng có thể là không hiểu bày ra để gây ác cảm với họ mà thôi. CAND thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi. Lúc gặp vấn đề khó khăn cần đến họ thì mới có thể thấy được tầm quan trọng đó

      Xóa