Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Kiểm điểm nhưng tiền đút túi rồi.


    KHOÁN PHẠT 500 TỶ/NĂM  -  Không hiểu là các quan phòng máy lạnh ra luật dựa trên cái gì để đưa ra mức khoán ? một câu hỏi là : nếu dân không vi phạm thì lấy đâu ra 500 tỷ này, không có một Quốc gia nào có kiểu chính sách luật lệ trời ơi và vô chính phủ như vậy. Theo báo chí cho hay : số tiền phạt người vi phạm giao thông được giao lại cho công an 80%, chỉ 20 % là nộp vào ngân sách, các đại biểu Quốc hội cũng đã yêu cầu phải chấn chỉnh ngay qui định này trong năm 2012, tuy nhiên chưa có một văn bản nào triển khai hay tuýt còi cái qui định không rõ ông nào thông qua làm thất thu ngân sách ấy.
 Mới đây, bên bộ giao thông thì phán : " không phạt người đội mũ đi xe máy không đạt chuẩn" tuy nhiên bên công an sợ mất miếng nên vẫn lu loa trên báo rằng vẫn phạt...tức là không thằng nào là bố thằng nào, mạnh thằng nào thì thằng ấy móc tiền dân, mặc kệ có vi hiến hay không, có phạm luật hay không. 
 Khốn nạn cho dân ta cứ như những con bò sữa để các thể loại sâu, thể loại mọt bu vào bú rút teo cả bầu sữa vốn đã như quả mướp héo. Dân thì nhìn các cảnh sát giao thông, trật tự, công an phường như nhìn bọn cướp, móc túi.

  Vụ chặn xe vì chỉ tiêu 50 triệu: Kiểm điểm công an và trật tự đô thị
TPO – Thượng tá Nguyễn Bá Phương, Phó trưởng Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã yêu cầu Trưởng Công an phường Thịnh Quang và tổ công tác viết kiểm điểm và giải trình về vụ việc.
Trật tự đô thị lao ra giữa đường chặn xe tại ngã ba đường Láng - Thái Thịnh
Trật tự đô thị lao ra giữa đường chặn xe tại ngã ba đường Láng - Thái Thịnh. Ảnh: Minh Đức
Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Thượng tá Nguyễn Bá Phương nói, qua thông tin báo Tiền Phong đăng tải, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã mời ông Nguyễn Duy Hưng - Trưởng Công an phường Thịnh Quang để làm rõ sự việc. Qua xác minh thông tin Công an quận Đống Đa đã yêu cầu ông Nguyễn Duy Hưng và tổ công tác bao gồm một cảnh sát trật tự và lực lượng trật tự đô thị Công an phường Thịnh Quang viết giải trình về vụ ‘Trật tự đô thị chặn xe vì…chỉ tiêu 50 triệu’.
Cụ thể, vào ngày 21-3 tổ công tác của lực lượng cảnh sát trật tự phường Thịnh Quang, có sự hỗ trợ của lực lượng tự quản, trật tự đô thị hỗ trợ tuần tra kiểm soát, nhắc nhở các hộ dân có vi phạm về trật tự quản lý đô thị, lấn chiếm vỉa hè. Lực lượng tự quản, hỗ trợ đô thị thuộc sự quản lý của UBND phường, được phường trả lương và công an phường sử dụng hỗ trợ khi thực hiện công tác.
Khi làm nhiệm vụ, tổ công tác Công an phường Thịnh Quang thấy có dấu hiệu ùn tắc giao thông nên thực hiện việc phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông theo quy định. Quá trình điều khiển giao thông, cảnh sát trật tự phát hiện một số người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Sau khi cảnh sát trật tự ra hiệu lệnh, lực lượng trật tự đô thị hỗ trợ dừng và đưa các phương tiện vi phạm vào xử lý.
Về việc giao chỉ tiêu cho phường phạt 50 triệu đồng/tháng, ông Phương khẳng định ông Nguyễn Duy Hưng đã hiểu sai về chủ trương của quận. Theo kế hoạch của UBND quận Đống Đa về đảm bảo trật tự đô thị, quận đã lập ba tổ công tác kiểm tra, thống kê số hộ vi phạm quy định về trật tự đô thị, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, sau đó giao nhiệm vụ cho các phường phải kiểm tra, xử lý, phải đảm bảo giải quyết tối đa 75% số vi phạm.
Hiện tại Công an quận Đống Đa chưa đưa ra phán quyết về việc đình chỉ hay không đình chỉ tổ công tác liên quan đến Trật tự đô thị phường Thịnh Quang chặn xe người tham gia giao thông. Vụ việc này còn phải chờ vào kết luận trong buổi họp đầu tuần tới. Lãnh đạo Công an quận Đống Đa sẽ xem xét, cân nhắc rồi mới đi đến thống nhất quan điểm và ra phán quyết về hình thức xử lý những người liên quan đến vụ việc trên, Thượng tá Phương nói.
Đức Hoàng

14 nhận xét:

  1. thật sự thì sự việc này chưa có chính sác thông tin gì có liên quan mà chỉ là mấy thông tin của đám này viết sằng viết bậy có thông tin chính sác hoặc văn bản cụ thể gì không hay chỉ là gây nhiễu thông tin thôi

    Trả lờiXóa
  2. sự việc cần điều tra làm rõ trước đã. chúng mày chỉ biết viết và ăn nói sằng bậy thui chứ làm được cái gì. mấy thangwg blogs viên ạ

    Trả lờiXóa
  3. đúng thế sự việc chưa có thông tin chính xác và văn bản chính xác thì mấy thằng chó blogs đừng ăn nói sằng bậy gây mất đoàn kết nội bộ và đoàn kết nhân dân ta nhé chúng mày nhầm rùi

    Trả lờiXóa
  4. mấy thằng blogs này chúng ăn nói và viết mấy thứ nhảm nhỉ để kích động chia rẽ nhân dân ta ra khỏi khối đại đoàn kết và tạo rào cản giữa nhân dân và chính quyền địa phương đó mà mọi người cần cảnh giác và đọc nhận xét tình hình nhé

    Trả lờiXóa
  5. mấy dư luận viên này dùng chung máy tính hả ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ngu vãi chày đó là lượng người vào đọc chúng mày viết ấy xem chúng mày những thằng blogs viên viết gì về đất nước chúng tao. tao thấy cái blogs này nhảm nhí vãi ra mất thời gian quá đi. vào tưởng chúng mày thế nào chứ cái này thì không ai tin đâu

      Xóa
    2. Đất nước chúng mày là Tàu hả tăhngf hoa hoàng ? chúng mày đang hàng ngày cướp từng con cá của dân tao ngoài biển, bắn phá tàu cá, trên bờ thì cướp bop xít, vứt ra mấy miễng xương thừa nuôi lũ dư luận viên chúng mày quaylưng lại nhân dân, cắn càn trên mạng. Báo nào viết chúng mày cũng bảo là của blog, sao ngu thế ?

      Xóa
    3. Trần Mạnh Hảolúc 23:32 26 tháng 3, 2013

      Dùng chung không sao, anh XUÂN cứ để họ ý kiến, quan trọng là họ tập đọc.
      "Gần mục thì đen, gần đèn thì rạng"

      Xóa
  6. Hèn gì thằng nào cũng thích đứng đường kể cả ngày lẫn đêm,kể cả mưa lẫn nắng
    Hèn gì không có nước nào trên thế giới lại nhiều công an,trật tự như ở ta

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lực lượng công an là lực lượng tham gia bảo vệ trật tự trị an, an ninh chính trị và bảo vệ tài sản quyền và nghĩa vụ của công dân việt nam. tại sao lực lượng này nhiều là để đảm bảo những quyền và nghĩa vụ trên cho người dân việt nam, bảo vệ nhân dân và bảo vệ đất nước khỏi những con chó như chúng mày đấy nặc danh ạ

      Xóa
  7. toàn mấy thông tin nhảm nhí, trên ti vi và các phương tiện truyền thông chính thức khác còn chưa có thông tin gì mà trên đây đã nói đủ kiểu rồi, toàn bịa chuyện xuyên tạc sự thật để nói xấu lực lượng công an, mấy cái chỉ tiêu đây mấy ông tự nghĩ ra chứ làm gì có cái chuyện đó, người dân vi phạm thì phải phạt để họ không tái phạm nữa như thế thì tham gia giao thông mới an toàn hơn được

    Trả lờiXóa
  8. không hiểu bọn viết bài này lôi mấy cái thông tin vớ vẩn đấy ở đâu thế không biết, cái gì mà chỉ tiêu 500 tỉ??? toàn bịa đặt, chúng mày tự nghĩ ra à? cảnh sát giao thông họ đã chịu bao nỗi nhọc nhằn vất vả để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân rồi, nắng mưa bụi bặm? sao không biết ơn họ đi còn ngồi đấy mà viết bài linh tinh nói xấu họ vậy, đúng là 1 lũ phản động vô dụng chả làm được gì cho đất nước

    Trả lờiXóa
  9. toàn là những bài viết đầy tính nhảm nhí, những thông tin thiếu tính xác thực! hình như lại còn có chuyện có con bé nào đấy quay clip cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ rồi tung lên mạng với dòng tựa đề "cảnh sát giao thông đâm xe vào người đi đường" rồi cả" cảnh sát giao thông đánh người"!không biết cái con bé đấy với bọn viết ra mấy bài viết này có phải cùng một hội không nữa!chỉ toàn là một lũ phản động!thích chống phá nhà nước à, rồi chúng mày sẽ được ngồi bóc lịch hết thôi!

    Trả lờiXóa
  10. Luật rành rành ra đấy rồi còn đòi hỏi thêm cái gì nữa đây. Sử dụng đất công cộng không được cho phép để kinh doanh thì phạm luật. Không sử dụng thì không có cái mưu sinh. Nhưng thử hỏi ai ai cũng như thế thì lấy đâu ra chỗ để mà kinh doanh như vậy đây. Thà phụ người còn hơn để người phụ mình

    Trả lờiXóa