Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

TIN MỚI về bè lũ “Hoàng kiếm” lũng đoạn Thủ đô.


Điều tra theo yêu cầu bạn đọc.

Hoàng Công Khôi – Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm đã có tên trong danh sách 4 Thành ủy viên Hà Nội bị kiểm điểm đợt này.
Nguyễn Quốc Hoa – Phó CT UBND quận Hoàn Kiếm, chân tay đắc lực của Khôi, là 1/8 phó quận của Hà Nội bị kỷ luật đợt này.
Kỷ luật mức nào còn tùy mức độ thành khẩn trong phong bì của chúng đút cho UBKT đảng TW và Thanh tra CP.
Nguyễn Minh Thanh đang bị tố cáo nhưng chưa thấy Thành ủy sờ gáy, tên Thịnh – Phó VP UBND thành phố bao che rốt ráo cho hắn.
Lãnh đạo TW và Thành phố đã có nhiều văn bản yêu cầu và hai lần đôn đốc quận Hoàn Kiếm xử lý tố cáo của cử tri về Nguyễn Minh Thanh nhưng tới nay đã quá thời hạn, Quận ủy và UBND quận không thi hành yêu cầu của cấp trên:
     * UBND thành phố Hà Nộingày 05/01/2012 có cv số 70 UBND-BTCD gửi Bí thư quận ủy Hoàn Kiếm yêu cầu thẩm tra lý lịch ứng cử và vi phạm pháp luật của Nguyễn Minh Thanh báo cáo Bí thư Thành ủy.
     * Thanh tra Chính phủ (Cục chống tham nhũng) có cv số 174/CV-CCTN ngày 24/7/2012 đề nghị UBND tp Hà Nội giải quyết theo thẩm quyền và thông báo kết quả giải quyết cho Cục trước ngày 30/8/2012.
     * Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho ý kiến chỉ đạo tại cv số 6039/VPCP-KNTN ngày 09/8/2012 của Văn phòng chính phủ yêu cầu UBND tp Hà Nội xử lý tố cáo và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2012.
     * UBND thành phố Hà Nội, ngày 20/8/2012 có cv số 6430/UBND-BTCD đôn đốc quận Hoàn Kiếm, báo cáo kết quả nội dung giải quyết tố cáo để UBND tp Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/10/2012.
     * Hai tháng sau, UBND thành phố Hà Nội, ngày 08/10/2012 có cv số 7644/UBND-BTCD đôn đốc quận Hoàn Kiếm lần thứ II, báo cáo kết quả nội dung giải quyết tố cáo để UBND tp Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Tất cả chỉ đạo, đôn đốc trên đều bị Quận ủy, UBND quận lờ đi.
UBND thành phố HN bất lực trước một tên phó chủ tịch phường.
HĐND thành phố HN bất lực trước một tên ĐB khai man lý lịch ứng cử.
Thanh tra thành phố HN im hơi lặng tiếng đồng lõa.
Hai ngày nữa, cụ Nguyễn Đăng Tiến sẽ sao lục chuyển đơn tố cáo của cử tri gửi Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra CP và Quốc hội… tới trang nhà để rộng đường dư luận cả nước.


51 nhận xét:

  1. Từ thượng tầng đến hạ tầng đều một bầy sâu chúng bảo vệ nhau.Nhân dân hãy kiên định cùng với bác tơ cùng bắt hết lũ sâu khốn kiếp để đem lại một Việt Nam giàu mạnh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ thượng tầng đến hạ tầng đều một bầy sâu chúng bảo vệ nhau,từ tổng biên tập Xuân Mới tới những bình luận viên của Xuân Mới như @Nặc Danh đều bảo vệ nhau, hễ có bài mới là các bình luận viên của Xuân mới lại vào ủng hộ, lại vào dèm pha những người đọc chân chính, những người đóng góp ý kiến trên tinh thần khách quan thẳng thắn.

      Xóa
    2. Trần Hộ Quốclúc 16:30 3 tháng 5, 2013

      Quận Hoàn Kiếm, phường Lý Thái Tổ, phố Hàng Vôi, số nhà 28
      Phó chủ tịch quận HK Nguyễn Quốc Hoa đã cấp giấy phép xây dựng bằng hồ sơ chữ kí giả của gia đình bà Vũ Thị Tám.
      Tại tầng 2 nhà 28 Hàng Vôi, Hoàng Kim Đồng là kẻ giết người bị kết án 10 năm tù giam, chưa thi hành phần án dân sự bồi thường cho gia đình nạn nhân, xưng danh là TGĐ Cty ICC, xây dựng 4 tầng không phép trên nóc công sản nhà nước đang quản lý.
      Có quyết định cưỡng chế năm 2010 nhưng đến nay nhà của kẻ giết người vẫn ngạo nghễ được Hoàng Công khôi và băng nhóm bao che.

      Xóa
    3. Chất lượng cán bộ quận Hoàn Kiếm rất yếu.
      Thay máu đi!

      Xóa
    4. Thụy Vi - dân phố Hàng Vôilúc 00:16 5 tháng 5, 2013

      Vụ 28 Hàng Vôi đáng lẽ cưỡng chế rồi nhưng vướng dịp Ngàn năm Thăng Long nên hoãn lại, sắp tới sẽ xử.

      Xóa
    5. Chuyên án Chim Ưnglúc 00:47 5 tháng 5, 2013

      Quý vị muốn xử lý thằng Khôi thì gặp Đại tá Đinh Văn Toản Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội
      Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố Hà Nội.

      Xóa
    6. Tin về 28 Hàng Vôi đúng 100%.
      Thanh tra CP cần điều tra khẩn cấp vụ này là sẽ khui ra cả đường dây làm hồ sơ nhà đất man trá ở quận Hoàn Kiếm có nhiều CA tham gia.
      Bọn Hoàng Công Khôi - Nguyễn Quốc Hoa táo tợn lắm: giả mạo chữ ký của người còn đang ở nước ngoài.
      Chúng từ ngành CA chuyển sang, không từ thủ đoạn nào.
      Nghị - Hằng đề bạt Khôi sau vụ vũ trường N.C. là sai lầm nghiêm trọng không thể bỏ qua.

      Xóa
    7. Tin tức về Nguyễn Quốc Hoa báo cáo láolúc 23:45 9 tháng 5, 2013

      Vi phạm xây dựng tại biệt thự 11A Tông Đản:
      Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoa báo cáo sai với Thủ tướng Chính phủ
      Kỳ I: Ngôi nhà lịch sử - biệt thự 11A Tông Đản, Hà Nội và các chủ nhân
      Thứ Ba, 07/05/2013 8:22AM
      http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=9608

      Kỳ II: Giải quyết nửa vời những vi phạm tại biệt thự 11A Tông Đản
      Thứ Năm, 09/05/2013 8:49AM
      http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=9622

      Xóa
    8. Nguyễn Minh Thanh chuyên khai man lý lịchlúc 00:14 10 tháng 5, 2013

      Nguyễn Minh Thanh đã lên cơn điên, qua báo chính thống nhân dân đã biết rõ Thanh là con một lính cần vụ sang Lào công tác theo vị Đại Sứ chứ không phải bố hắn là Tham tán tại Lào.
      Từ trước tới nay Thanh khai lý lịch đánh bóng bản thân đã man trá cả công việc của bố hắn.
      Chiều nay, Thanh cầm đầu một toán đầu trâu mặt ngựa xông vào nhà Giáo sư Trịnh Tuấn Tòng, đã bị vợ GS đuổi ra.

      Xóa
  2. Có một bầy rận, chấy thức đang gây hại, gây mẩn ngứa cho mọi người. Chúng sinh sống ở môi trường kém vệ sinh. Mọi người hãy cảnh giác!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ Quyết Thắng Nguyễn:
      Trong đó có THẰNG NÀY không vậy?

      Xóa
  3. Có đơn tố cáo nhưng cũng phải để cho người ta giải trình, trình bày, rồi phải kiểm tra xem người nói đúng không,.. sự thật như thế nào. Cuối cùng mới là quyết định hình thức kỷ luật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đứng rồi, từ từ cho Bí thư Khôi về hưu rồi giải trình ở Văn Điển.
      Đằng nào cũng thân bại danh liệt rồi.

      Xóa
  4. Đúng đấy. Làm gì cũng phải thấu tình đạt lý chứ. Không thể vội vàng, tin theo một chều nào đó được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc là dạo này giá cả lên cao, cán bộ đảng viên Hoàn Kiếm lo cuộc sống hằng ngày nên mới QUÊN cho nên chậm.

      Xóa
    2. Không quên đâu, kéo dài để cấp trên ăn lương khô hút máu của bọn thằng Thanh.
      Bè lũ chúng nó còn thằng Thịnh Phó VP UBND Thành phố nữa, dân 18 Ngô Quyền đã kiện Thịnh.Bà con Hà Nội có tin về Thịnh thì cung cấp cho trang nhà.

      Xóa
  5. Hôm nay vào nhà này sao muộn rồi mà vẫn vắng tiếng sủa thế nhỉ? Dịch tai xanh coa ảnh hưởng gì đến chó không ta??

    Trả lờiXóa
  6. chắc chắn một điều rằng là những người có thể có trong những người nêu trên mà có vi phạm thì sx bị xử lí một cách công khai và nghiêm minh thôi, vụ việc có kéo dài đôi chút thì mọi người cũng có thể hiểu được , vì nó liên quan đến quan chức, nếu oan sai thì ảnh hưởng đến quyền lợi chính trị của mình, vì vậy mà không thể giải quyết một cách cảu thả được, họ dã được liệt vào danh sách điều tra thì chắc chắn họ sẽ không gây tổn hại cho nhân dân, cho đất nước được nữa đâu.

    Trả lờiXóa
  7. Tự nhiên đưa ra điều không đâu và không có 1 căn cứ nào... Vậy mà tự nhiên vu không cho người ta... Tự mình viết ra rồi bảo đó là sự thật thì chắc cái thằng viết ra cái bài này cho đi xử từ lâu rồi... Nếu người ta có tội thì cũng không đến lượt những thằng như bọn mày lên tiếng... pháp luật Việt Nam không để lọt tội và cũng không bao giờ để oan ai bao giờ

    Trả lờiXóa
  8. "Tất cả chỉ đạo, đôn đốc trên đều bị Quận ủy, UBND quận lờ đi.
    UBND thành phố HN bất lực trước một tên phó chủ tịch phường.
    HĐND thành phố HN bất lực trước một tên ĐB khai man lý lịch ứng cử.
    Thanh tra thành phố HN im hơi lặng tiếng đồng lõa."
    lại thổi bùng lên, lại xuyên tạc, lại thêm gia vị vào, để để, để tạo dư luận xấu, đẻ gây rối trật tự, đẻ lòng dân với Đảng vị rạn nứt, bọn mày thật NGUY HIỂM!

    Trả lờiXóa
  9. Chỉ 1 lá đơn và khẳng định luôn tất cả những người trên là có tội. THật là nực cười. Cái thằng nmgu đăng cái bài này có biết suyn ghĩ không biết nữa. Người có tội sẽ luôn được xử đúng, Nhưng không vì mấy lời lẽ thiếu căn cứ mà đưa người ta ra xử được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nói mà không biết nghĩ đúng sai hay sao. chạy theo cái lối suy nghĩ viễn vông luôn cho mình đúng thế ai mà chấp nhận được cơ chứ
      Những thủ đoạn “tát nước theo mưa”, “đục nước béo cò” ấy đâu có thể đổi trắng thay đen, xoay đổi được ý chí và nguyện vọng của đại đa số nhân dân Việt nam đâu?

      Xóa
    2. không hiểu các bác cứ kêu la là " dân oan" nhưng bắt các bác đâu mà oan hay không oan cơ chứ????
      tóm lại cũng vì tiền và nảy sinh oan và không oan mà thôi?
      cả cái bài này nữa? ddocwj mà thấy ngu cho cái tên đăng bài này, không biết đầu óc cho chó ăn hay là để đó cho đủ bộ phận không biết? học đâu cái thói mà cứ vơ đũa cả nắm thế không biết

      Xóa
  10. Trong một xã hội mà các hoạt động chính trị xã hội diễn ra công khai và dân chủ như Việt nam thì đây đó còn tồn tại những sự thiếu sót cũng là điều dễ hiểu thôi mà? Quan trọng là cái sai phải sửa và biết phát huy cái tốt là được mà, các nhà dân chủ tài ba lại cho rằng cái sai ấy là cái sai của cả hệ thống thì điều đó là không bao giờ chấp nhận được vì bản chất xã hội này tốt đẹp như thế nào thì 87 triệu dân việt nam đã biết và công nhân rồi ? các ông còn có lý do gì nữa để gán ghép cho nó cái xấu xa nữa đây.\

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ Nguyễn Tuấn:
      Bạn là con cháu, họ hàng gì với BÀ DOAN hay sao???

      Xóa
    2. Đúng thế nếu ai làm sai hay làm chưa tốt việc gì còn gì thiếu sót thì sẽ được các cơ quan có chức năng có thẩm quyền giải quyết xử lí chứ không phải là bị mấy bác dùng những lời lẽ luận điệu sai trái này nọ để tuyên truyền những bài viết không đúng đắn làm mất ổn định lòng dân. Mà tôi thấy chính mấy bác đang vi phạm pháp luật của Việt Nam đấy những việc làm này tưởng chừng như là vì nước vì dân nhưng thực chất cũng chỉ vì lợi ích của mấy bác mà thôi.

      Xóa
  11. Mẹ sự chúng mày, chúng mày chỉ suốt ngày tìm cách để bôi nhọ bán bộ, cơ quan nhà nước. Với một sai phạm nhỏ chúng mày đều nói láo một cách trắng trợn, làm giảm uy tín của các cơ quan nhà nước. Hoặc là không có gì chúng mày đều có thể bịa đặt ra những chuyện không có, không hiểu chúng mày ăn gì mà ngu thế chứ, hay là ăn cứt của bọn nước ngoài nhiều quá nên là lũ lẫn hết rồi, đi chống đối lại nhà nước ta thế hả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ trang chang:
      "..hay là ăn cứt của bọn nước ngoài nhiều quá nên là lũ lẫn hết rồi,".. Chú nói thế thì hóa ra chú định nói ÔNG NÀY à, vì người ta đã ĐẶT TÊN CHO ÔNG rồi cơ mà, thậm chí có người còn lo trước cho ông nên đã làm BÀI VĂN NÀY cho ông rồi đó. Hay là trang chang đã bị suy thoái rồi chăng?

      Xóa
  12. Đề nghị Thủ tướng CP chỉ đạo Thanh tra Chính phủ điều tra xử lý trọng điểm vụ vi phạm pháp luật tại 11A Tông Đản do có yếu tố PHẢN BỘI CHÍNH QUYỀN.

    Chúng tôi được biết, UBND quận Hoàn Kiếm đã không ra Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành nào với thành phần như vậy.

    Vi phạm pháp luật mà băng nhóm Nguyễn Quốc Hoa- Trần Thị Nga-Nguyễn Minh Thanh đẩy cho UBND quận Hoàn Kiếm “gánh thay” có đủ các yếu tố nghiêm trọng:
    a/ Vi phạm có tổ chức;
    - từ UBND quận HK
    b/ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm;
    - chức Phó CT UBND quận HK – ông Nguyễn Quốc Hoa,
    - chức Phó Chánh Thanh tra quận HK – bà Trần Thị Nga,
    - chức Phó CT UBND phường Tràng Tiền – ông Nguyễn Minh Thanh
    c/ Sử dụng khái niệm công vụ để vi phạm pháp luật;
    - Mượn danh nghĩa “Đoàn kiểm tra liên ngành” để vi phạm hiến pháp, mở trộm cửa kho của công dân với âm mưu xấu (không có lệnh khám nhà).
    d/ Gây hậu quả nghiêm trọng;
    - Bọn chúng bôi nhọ hình ảnh Nhà nước Việt Nam vì hoạt động công vụ là khái niệm mang tính chính trị, tạo nên hình ảnh của chế độ trong mắt người dân.
    - Làm công dân nghi ngờ, mất lòng tin vào Chính quyền, đẩy công dân vào thế phòng thủ với chính quyền, mặc dầu tố cáo vi phạm pháp luật là hành vi đáng được cổ súy. Những tố cáo đó là đúng nên vi phạm TrTXD đã bị giải tỏa.
    - Cưỡng bức bị đơn, khởi đầu chỉ vi phạm TrTXD tới chỗ vi phạm Hình sự.
    - Xúc phạm và tổn hại uy tín của gia đình nguyên đơn.
    e/ Che dấu xác minh gian dối để ngăn cản công dân khiếu nại tiếp.

    Riêng trường hợp này còn làm ảnh hưởng sinh hoạt hỗ trợ cộng đồng của Quỹ Từ thiện.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con Trần Thị Nga đã bị điều sang phường Hàng Bạc làm Phó Chủ tịch UBND.
      Bà con Hàng Bạc cẩn thận nhé!

      Xóa
    2. Em Nga này lãng mạn lắm, một bức tường to đùng bị đập tan, em gọi là "chuyển dịch bức tường".

      Xóa
  13. Cán bộ quận Hoàn Kiếmlúc 00:31 4 tháng 5, 2013

    Vụ 11A Tông Đản đã làm thủ tục chuyển hồ sơ vào Thanh tra Thành phố Hà Nội (62) từ hôm 21/4/2013

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng hy vọng, chuyển Thanh tra Thành phố chẳng qua là để câu giờ cho bọn Thanh-Nga-Hoa chạy chọt mà thôi.
      Quan thầy của chúng nó khốn nạn tới mức nào thì bọn chúng mới dám giở trò vu cho UBND quận chứ?
      Tanh hôi nhất là thằng Bí thư Khôi lại đang cai trị cả triệu dân quận này.
      Khốn nạn thay cho dân Hoàn Kiếm.

      Xóa
  14. Bên trên đã nhất trí ra quyết định thay thằng Thanh phó phường Tràng Tiền, nhưng nó dọa tố cáo Hoàng Công Khôi chỉ đạo nó "xào" hồ sơ nhà đất như xào phở nên cấn cái.

    Trả lờiXóa
  15. Đất nước ta luôn có những bộ luật và các cơ quan có thẩm quyền để xét xử trừng trị những ai những cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật của Việt Nam. Ở đấy cũng vậy nếu những người này có tội thì sẽ bị luật pháp của Việt Nam trừng trị một cách nghiêm minh đúng người đúng tội. Tuy nhiên có chắc là họ có tội không chứ mà mấy bác đã dùng những lời lẽ hay luận điệu không đúng đắn sai trái để tuyên truyền linh tinh không đúng đắn. Tôi nghĩ trước hết ở đây là mấy bác đang có những hành vi vi phạm pháp luật của Việt Nam đấy và luật pháp của Việt Nam sẽ trừng trị các bác đầu tiên đấy chứ không phải ai khác cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn Cô hàng xómlúc 00:03 5 tháng 5, 2013

      Đứng là có luật, nhưng không có người thi hành, kiểm tra nên thành ra vô chính phủ, trên bảo dưới không nghe, chỉ có họ nhà SẢN mới giống loài TÔM LỘN CỨT LÊN ĐẦU.

      Xóa
    2. @: Cohangxom:
      Đúng là đất nước ta có rất nhiều bộ luật thật, nhiều đến mức người ta bảo LẠC GIỮA RỪNG LUẬT. Nhưng giữa rừng luật đó thì có ông chánh án tòa án tối cao đã phải THỐT LÊN RẰNG Luật của ta XỬ THẾ NÀO CŨNG ĐƯỢC. Thế mới tài cho các bộ não siêu phẳng là Đỉnh cao trí tuệ của nhân loại chứ.

      Xóa
  16. Hôm nay có TIN NÀY thì không biết ông NGUYỄN BÁ THANH có còn to kèn BẮT HẾT, HỐT HẾT nữa không nhỉ, có bà bắt con tự do để đái và hốt cứt bón ruộng cho đúng nghề nghiệp "Nông Nghiệp" của lão.

    Trả lờiXóa
  17. những thông tin trên cần phải kiểm định lại đã, rõ ràng la chưa đưa ra được bằng chứng nào thuyết phục cả, chỉ mạng tính chủ quan của người viết! mà hình như trang tin này danoan2012.blogspot.com là trang tin không đảm bảo chất lượng thì phải, toàn xuyên tạc rêu rao luận điệu vớ vẫn! kích động quần chúng nhân dân!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã kiểm chứng bởi Văn phòng Chính phủlúc 23:50 9 tháng 5, 2013

      Cổng thông tin điện tử chính phủ
      Ngày 01/11/2011 có c/v gửi Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội
      Yêu cầu Quận Hoàn Kiếm giải quyết dứt điểm kiến nghị về biệt thự 11A Tông Đản
      Ngày 05/3/2012 5:08 PM
      http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Yeu-cau-Quan-Hoan-Kiem-giai-quyet-dut-diem-kien-nghi-ve-biet-thu-11A-Tong-Dan/20123/131521.vgp

      Xóa
  18. Hãy sống đúng nghĩa vụ của một công dân, đừng có mà cái kiểu cắn phá, chống đối nhà nước kiểu này vì tiền, bẩn thỉu lắm. mấy tên rận chủ đáng kinh bỉ. không hiểu gì, không biết thông tin, sự thật là gì nhưng đã vội vàng cắn xé. tuyên truyền, kích động các luận điệu sai trái về nhà nước. làm chính quyền mất hết uy tín. Thông tin nếu là đúng thì hãy kiểm chứng trước khi đưa ra nó đi, đừng có làm cái trò bỉ ổi như thế chứ.

    Trả lờiXóa
  19. sưu tầm
    Hiểm Họa Lớn Nhất Của Lịch Sử Việt Nam chính là Đảng Cộng Sản Việt Nam.
    Dân Việt nhất quyết không chấp nhận đảng CS lãnh đạo. Đảng CS: Vô ơn bội nghĩa - Giết hại trung kiên - Lưu đày ái quốc - Hại sát nhân tài - Mị ngữ xảo văn - Tán dương bá đạo - Tàn phá Quê Hương - Phân tâm quần chúng - Bái giặc làm thầy - Nhận thù làm bạn -Mãi Quốc Cầu Sinh - Phản bội Tổ Quốc .
    Tội đúng là:
    Trúc Nam Sơn không ghi hết tội, nước Đông Hải không rửa sạch mùi.
    Lòng người đều căm giận, trời đất chẳng dung tha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng điên này suốt ngày không biết làm gì chỉ biết tìm cách để bôi nhọ bán bộ, cơ quan nhà nước. Với một sai phạm nhỏ hoặc không có gì chúng mày đều có thể bịa đặt ra những chuyện không có và nói láo một cách trắng trợn, làm giảm uy tín của các cơ quan nhà nước, lũ ngu chúng mày chắc toàn ăn cứt của bọn phản động nước ngoài nên mới phản quốc

      Xóa
  20. Kỳ I: “Lờ” đơn tố cáo của công dân?
    http://thanhtra.com.vn/tabid/77/newsid/48105/temidclicked/1065/seo/Ky-I-Lo-don-to-cao-cua-cong-dan/Default.aspx

    Kỳ II: Cấp phép kinh doanh trên lối đi
    http://www.thanhtra.com.vn/tabid/77/newsid/48150/temidclicked/1065/seo/Ky-II-Cap-phep-kinh-doanh-tren-loi-di/Default.aspx

    Kỳ III: Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền (Hà Nội):
    http://www.thanhtra.com.vn/tabid/77/newsid/55453/temidclicked/2/seo/Vi-pham-phap-luat-ve-giai-quyet-KNTC/Default.aspx

    Trả lờiXóa
  21. Báo điện tử “Dân trí”
    Quận Hoàn Kiếm “bỏ quên” chỉ đạo giải quyết của Văn phòng Chính phủ
    Thứ Ba, 30/04/2013 - 12:38 12like
    http://dantri.com.vn/ban-doc/quan-hoan-kiem-bo-quen-chi-dao-giai-quyet-cua-van-phong-chinh-phu-725163.htm

    Trả lờiXóa
  22. Một ổ mafia ma túy ngay giữa trung tâm thủ đô:lúc 00:27 10 tháng 5, 2013

    Việc ekíp Bằng + Thanh tiêu hủy tang vật ma túy ngay tại trụ sở UBND phường Tràng Tiền là có thật. Vụ việc đã bị mổ xẻ gay cấn trong cuộc họp Đảng bộ phường Tràng Tiền ngày 15/4/2011. Bí thư Khôi đã can thiệp dìm xuồng để bao che 2 thuộc hạ, cố bao che cho Thanh ứng cử HĐND phường khoá tiếp.

    Những người biết việc này đã bị trù dập, bị chuyển hoặc phải tự thôi việc:
    - Bác Nguyễn Văn Chí bí thư chi bộ tổ dân phố số 3, nhà 18 Ngô Quyền &
    bác Khánh chánh thanh tra phường, nhà số 8 Lý Đạo Thành là những người đã dự Đại hội trên và biết rất rõ vụ việc.
    - Chị Hiền, mob: 0903291419
    Nguyên là cán bộ tư pháp phường Tràng Tiền, bị chuyển sang phường Lý Thái Tổ. sau đó Bằng đưa bạn về phường làm cb tư pháp. Chị Hiền là một trí thức có bản lĩnh, tử tế, thận trọng, học luật
    - Anh Khiên, mob: 0912099888
    Nguyên là công an phường Tràng Tiền bị chuyển nay lại được quay về.
    - Anh Trung, nhà ở phố Nguyễn Khắc Cần
    Nguyên là công an phường Tràng Tiền, sau bị chuyển sang phường Long Biên, Gia Lâm.

    Trả lờiXóa
  23. báo Người Cao Tuổilúc 13:40 13 tháng 5, 2013

    Có một cán bộ của Văn Phòng Chính Phủ đã phản Thủ tướng, nhận tiền của bọn đàn em ở quận Hoàn Kiếm để bao che cho vi phạm của Nguyễn Minh Thanh, Nguyễn Quốc Hoa...
    Tên này đang đi gặp các Tổng Biên tập báo với danh cb VPCP để can thiệp.
    Chiều nay hắn sẽ tới tòa soạn báo Người Cao Tuổi ở Lê Hồng Phong.
    Đề nghị C.A Hà Nội bắt tên này.

    Trả lờiXóa
  24. Báo “NGƯỜI CAO TUỔI” mục Pháp luật
    Kỳ I: Ngôi nhà lịch sử - biệt thự 11A Tông Đản, Hà Nội và các chủ nhân
    Vi phạm xây dựng tại biệt thự 11A Tông Đản: Phó Chủ tịch UBND quận
    Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoa báo cáo sai với Thủ tướng Chính phủ
    Thứ Ba, 07/05/2013 8:22AM
    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=9608

    Kỳ II: Giải quyết nửa vời những vi phạm tại biệt thự 11A Tông Đản
    Vi phạm xây dựng tại biệt thự 11A Tông Đản: Phó Chủ tịch UBND quận
    Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoa báo cáo sai với Thủ tướng Chính phủ
    Thứ Năm, 09/05/2013 8:49AM
    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=9622

    Kỳ III: “Cây quan chức” ở quận Hoàn Kiếm xanh hay héo?
    Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền, Nguyễn Minh Thanh, trúng cử đại biểu HĐND
    nhờ lí lịch khai man
    Thứ Ba, 14/05/2013 10:14AM
    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=9663

    Trả lờiXóa
  25. Công dân có bức xúc thì gửi email vào đây:lúc 22:57 14 tháng 5, 2013

    CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
    Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội
    Văn phòng: 080 43162;
    Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân:
    080 48139
    080 48896
    thucongdan@chinhphu.vn
    thuphananh@chinhphu.vn

    Trả lờiXóa
  26. Nguyễn Thị Minh Yến – vợ Hoàng Công Khôilúc 22:19 15 tháng 5, 2013

    từ người bán hàng khô măng miến mộc nhĩ không có bằng cấp, được Khôi đưa về làm Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch quận HK khi Khôi chạy được chức Bí thư.
    Yến thao túng bất kể chỗ nào, bảo kê cho việc cấp giấy phép kinh doanh trong toàn quận. Đã cấp vô số giấy phép khi không có đủ điều kiện pháp nhân, không có cửa hàng. Tiêu biểu: ở 18 Ngô Quyền, Yến cấp 3 giấy hoàn toàn không có chỗ bày hàng. Ở biệt thự 11A Tông Đản
    cấp 3 giấy cho bán trên bậc cầu thang đi chung cho gia đình giảng viên Học viện tài chính Trần Vinh Quang để còn cho thuê lại thu lời hằng tháng.
    Các gia chủ ở đây đã nhiều lần gửi đơn tố cáo việc lấn chiếm và kinh doanh bất hợp pháp này nhưng bị phường cho qua.
    Yến còn là đầu nậu thuốc lá và rượu ngoại tại quận HK. Trước đây, vợ chồng Khôi-Yến bảo kê cho vũ trường New Century bán ma túy và mại dâm tới mức Bộ trưởng Bộ C.A Lê Đức Anh phải trực tiếp xử lý vụ này, CA HN không làm nổi. Gõ “vũ trường New Century” 1 giây có 6 triệu kết quả trên Google.
    11A Tông Đản, trực tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo mới giải tỏa được. 18 Ngô Quyền hiện vẫn được quận HK và Hà Nội bao che. DÂN TRÍ đăng chục bài về vụ việc này rồi.
    Khôi-Yến có 2 con trai, 1 đã nghiện nặng. Yến đang bị ung thư.

    Trả lờiXóa
  27. Tin ngắn; Nhân dân phố Lý Đạo Thành tố giác Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi chiếm dụng vỉa hè - vi phạm các chỉ đạo của UBND thành phố HN về “Tuần Lễ Dành Cho Người Đi Bộ”.
    Báo “Người Cao Tuổi” số 59 (1220) ra ngày 17/5/2013, trang 12.
    Thứ Sáu, 17/05/2013-4:56 PM
    Kỳ IV: Phố Lý Đạo Thành chiếm hết vỉa hè của người đi bộ
    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=9680

    Báo “Người Cao Tuổi cuối tuần” số 60 (1221) ra ngày 18/5/2013, trang 12.
    Thứ Sáu, 17/05/2013-5:44 PM
    Kỳ V: Thành phố Hà Nội: Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm báo cáo sai sự thật
    có hệ thống, “bao che” cho tham nhũng
    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=9685

    Trả lờiXóa