Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

Háng đồng Sơn la và cái mặt ông Giàng seo Phử.

  Ông GIàng seo Phử chắc là dân tộc Mèo ( h'Mong ) ?
 Các huyện vùng cao của Sơn La vẫn nghèo, may quá đã có anh Trương Quang Nghĩa - em trai anh Trương Quang Được, trước làm giám đốc công ty VIMECO ( Vina cô lếch ) chuyển lên làm bí thư Sơn La thì may rồi, các cháu sẽ có lớp học lợp bằng tôn chứ không còn lợp lá nữa, các cháu sẽ có cơ hội được ngửi mùi thịt kho với nước mắm và  hành mỡ ...sẽ có...

 Còn điện mặt trời theo dự án của Phần Lan tài trợ há ? hãy đợi đấy, tử năm 2009 tới giờ mới có 4 năm, thiết bị xếp đó rồi vẫn chưa gỉ được đâu mà lo. Hãy cứ đợi  khi nào ông Giàng seo Phử về thăm thì sẽ có điện mặt trời để nghe đài, xem ti vi của nhà nước nhé.

Anh Nghĩa và chị Phóng tới tại Mộc Châu.



Sơn La - những nẻo đường biên ải - P26

Thùng đựng ăng ten vệ tinh đã mục nát.



Thùng đựng thiết bị phát điện cho trạm y tế xã, công suất 400W.



Phía dưới là thùng đựng ắc quy.




Thùng đựng máy phát cho trụ sở Ủy ban xã, công suất 600W



Tủ lạnh đựng vắc xin, công suất 200W.



Thùng đựng thiết bị vệ tinh, để trần trụi, bạc phếch vì nắng mưa, khóa cũng không có.



Thiết bị bên trong thùng



Rất tinh vi và đắt tiền.



Bộ thu tín hiệu.



Bộ biến tần của hãng Studer, Thụy Sỹ chắc chắn cực đắt.



Và đây là giá trị còn lại của đống thiết bị trị giá gần 3 tỷ đồng này.



Đến dây cáp, thanh tiếp địa cũng được nhập khẩu từ Phần Lan.



Thùng đựng tấm pin mặt trời đã mọc rêu xanh lè.



Biểu tượng hàng phải chống mưa, nước. Không được che chắn bảo vệ, lô hàng này đương nhiên sẽ hỏng và không được bảo hành.



Đây mới chỉ là hiện trạng của 1 trong 70 xã có thực hiện trong dự án này, liệu còn bao nhiêu xã nữa cũng có tình trạng tương tự như Háng Đồng?

Đối với vùng miền núi phía Bắc, danh sách các xã thực hiện dự án bao gồm:

TỈNH SƠN LA
II Huyện Bắc Yên
44 Háng Đồng
45 Hua Nhàn
III Huyện Mộc Châu
46 Tân Xuân
47 Chiềng Xuân
IV Huyện Mai Sơn
48 Chiềng Nơi

TỈNH CAO BẰNG
V Huyện Bảo Lạc
49 Sơn Lập
50 Hưng Thịnh
51 Kim Cúc
VI Huyện Bảo Lâm
52 Mông Ân
53 Nam Cao
54 Thái Sơn
VII Huyện Thông Nông
55 Cần Nông

TỈNH LAI CHÂU
VIII Huyện Mường Tè
56 Hua Bum
57 Pa Vệ Sử
58 Pa Ủ
59 Ka Lăng
60 Tà Tổng
IX Huyện Sìn Hồ
61 Pú Đao
X Huyện Than Uyên
62 Pha Mu
63 Tà Hừa

TỈNH ĐIỆN BIÊN
XI Huyện Mường Nhé
64 Na Cô Sa
65 Pá Mỳ
66 Sen Thượng
67 Leng Su Sin
68 Nậm Vì
69 Sín Thầu
70 Nà Bủng

Trong các xã nêu trên thì gần đây tôi có đi qua Ka Lăng, Pa Vệ Sử, Pa Ủ, Tà Tổng thì chỉ thấy duy nhất ở Tà Tổng có lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời nhưng cũng không thấy có trạm thu phát sóng truyền hình, không biết các hạng mục khác có được lắp đặt đầy đủ hay không?



Hay có lẽ là do các xã này, họ đã kéo được điện vào và giải pháp dùng thiết bị thu sóng vệ tinh rồi phát lại là không hợp lý vì so với việc mua thiết bị thu sóng trực tiếp tín hiệu từ vệ tinh rất rẻ mà chất lượng lại tốt và không bị ảnh hưởng bởi địa hình rừng núi.

Vấn đề nợ công đang là vấn đề rất nóng trên báo chí Việt Nam mấy tuần vừa qua.

Dẫn tính toán của chuyên gia Liên Hiệp Quốc, trao đổi với báo Tuổi Trẻ bên lề hội thảo, TS Nguyễn Trọng Hậu, Đại học Almamer, Ba Lan, cho biết nếu theo chuẩn quốc tế thì nợ công VN lên đến khoảng 128 tỉ USD, bằng khoảng 106% GDP năm 2011 - gần gấp đôi mức VN công bố chính thức.

TS Lưu Bích Hồ, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Kế hoạch - đầu tư), cũng đồng tình và chỉ ra rằng năm 2011, ước tính theo quốc tế thì nợ công của VN là 128,9 tỉ USD, tương đương 106% GDP. Nhưng con số mà Bộ Tài chính công bố chỉ 66,8 tỉ USD và bằng 55% GDP.



Nợ công của Việt Nam thì ngày càng tăng, trong đó góp phần lớn nhất có lẽ là vốn vay ODA cho các dự án của Chính Phủ. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng vốn vay thì rất thấp và nhiều dự án vô cùng lãng phí như dự án điện mặt trời này.

Tôi đã trao đổi với nhiều nhà chuyên môn về điện mặt trời thì ai cũng đồng tình là việc khai thác điện mặt trời ở các tỉnh miền Bắc nói chung và miền núi cao phía Bắc nói riêng là không có hiệu quả. Miền Bắc có mùa đông kéo dài, hoàn toàn không có nắng, ngay cả trong mùa hè cũng không phải là ngày nào cũng có nắng, kể cả trong một ngày thì tại các vùng núi cao, thời gian có nắng không nhiều, hơn nữa đa số các khu vực dân cư tập trung đều nằm bên sườn núi hoặc dưới thung lũng nên mặt trời sớm bị che khuất bởi các dãy núi nên lượng ánh sáng không thể đủ để xạc đầy liên tục các bình ắc quy.

Các thiết bị công nghệ cao của trạm phát điện mặt trời rất nhậy cảm với độ ẩm, cần được bảo quản và bảo trì rất tốt thì mới có thể hoạt động được trong khi thời tiết của các vùng núi phía Bắc vô cùng khắc nghiệt, độ ẩm cao, nhiệt độ thay đổi thất thường sẽ nhanh chóng làm hỏng thiết bị.

Với các sản phẩm công nghệ cao này đòi hỏi phải có người trình độ chuyên môn cao để vận hành và bảo trì, sửa chữa, phải có linh kiện, thiết bị thay thế dự phòng trong khi điều đó là không thể tại những nơi vùng sâu, vùng xa như Háng Đồng này được.

Chi phí để mua các thiết bị năng lượng mặt trời này và linh kiện để thay thế là rất đắt, hoàn toàn không hiệu quả so với các giải pháp truyền thống như thủy điện mini hay thậm chí là máy phát điện chạy dầu diezen. Vậy mà dự án vẫn được duyệt, vẫn vay vốn ODA của nước ngoài để đầu tư rồi vứt xó cho hư hỏng trong khi những nơi đó đang thiếu thốn đủ mọi thứ.

Đây là một thực tế vô cùng đau xót mà bất cứ ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy phẫn nộ và bức xúc.

7.920.739 EUR tương đương 197.273.931.255 VNĐ trong đó vốn vay là 5.385.580 EUR tương đương 134.133.255.480 VNĐ, vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước là 2.535.159 EUR tương đương 63.140.670.880 VNĐ kết quả là như thế này đây.

Trời cũng đã về chiều muộn, hai thằng tôi đành tạm biệt các giáo viên trường tiểu học Háng Đồng và các bạn Hà Nội lên khảo sát làm chương trình từ thiện cho Háng Đồng để lên đường về Hà Nội cho sớm.

Hẹn sẽ có ngày quay lại Háng Đồng.



Chúc các bạn tôi may mắn.



Xuống núi nào.



Đến lúc này, chỉ phải đi xuống dốc, tôi mới dám bỏ một tay ra để vừa đi vừa chụp ảnh mặc dù làm như vậy là rất nguy hiểm, chỉ sểnh ra một chút là cả người cả xe rơi xuống vực sâu cả trăm mét.



Không hiểu là đến mùa mưa thì đi lên đây kiểu gì.



Đường thì quá dốc và trơn.



Những khúc cua tay áo cực gấp rất nguy hiểm kể cả với xe máy.



Một khúc ngoặt gấp rất dốc và con đường xuống núi ngoằn nghoèo chênh vênh phía xa.



Đường cứ dốc tuồn tuột, độ cao giảm nhanh ù cả tai.



Con đường này trông vậy mà xe U Oát vẫn lên xuống được nhưng rất nguy hiểm.



Một đoạn đường siêu dốc, không hiểu là bao nhiêu độ nữa, đã gài số 1 để xuống rồi nhưng vẫn phải rà cả phanh trước lẫn phanh sau.



Chả mấy chốc chúng tôi đã xuống tới con suối có cây cầu đá.



Tà Xùa đã về chiều tối, vắng vẻ không một bóng người.



Bao giờ rừng mới quay lại nơi đây?



Xuống tới thị trấn Bắc Yên, chúng tôi lại theo QL 37 chạy về Phù Yên.



Chạy thật nhanh để còn về Hà Nội ăn cơm tối.



Phù Yên đã tới gần.



Dừng chân nghỉ uống nước ở thị trấn Phù Yên.



Sau đó chúng tôi chạy một mạch về tới Hà Nội mà không gặp bất cứ trục trặc gì. Vậy là cuộc hành trình một vòng tỉnh Sơn La của chúng tôi đã kết thúc tốt đẹp với tổng chiều dài quãng đường đã đi qua là 1250km. Đây thực sự là một chuyến đi đáng nhớ với nhiều cảm xúc bất ngờ thú vị, đầy hồi hộp gay cấn. Sau chuyến đi này mới thấy có lẽ mình vẫn còn chưa già lắm, đủ sức tiếp tục đi thêm nhiều cung đường nữa trước khi nó bị thay đổi, tàn phá bởi bàn tay con người.

Sau chuyến đi này, tôi cũng sẽ cố gắng truyền đạt lại những gì đang xảy ra với dự án năng lượng mặt trời tại Háng Đồng tới các cơ quan báo chí, có thể là tới cả sứ quán Phần Lan tại Hà Nội để cần ngăn chặn và khắc phục ngay những hành động lãng phí kinh khủng như thế này. Rất mong được mọi người quan tâm và cùng chia sẻ những thông tin này vì đó là trách nhiệm của mỗi chúng ta đối với xã hội và đối với bản thân chúng ta, con cháu chúng ta, những người đang ngày ngày nộp thuế cho nhà nước và sẽ phải nộp thuế để trả nợ cho sự lãng phí này..


  Theo : battramdao.blogspot.com

http://www.phuot.vn/threads/82634-S%C6%A1n-La-nh%E1%BB%AFng-n%E1%BA%BBo-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-bi%C3%AAn-%E1%BA%A3i/page26

199 nhận xét:

  1. Nguyễn Chính(bauxite)lúc 19:03 2 tháng 5, 2013

    Đúng là một lũ phá hoại !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các Dư Luận Viên hãy vào xem đây, HÀNG MỚI VỀ. Các dư Luận Viên hãy đậy cái miệng lại, đừng bao biện gì nữa nhé. Đừng mở nắp ra để mùi xú uế lan tỏa làm ô nhiễm môi trường nhé. Báo đảng đấy, uy tín đầy người đấy.
      (Xin bác Nguyễn Chính(Bauxite) cho em đưa nhờ vào đây tý để khỏi nghe chúng nó sủa ỏm tỏi bác nhé. Cảm ơn bác!)

      Xóa
  2. ôi trời, đúng là cái bọn vô công rồi nghề, mấy cái thùng đựng thiết bị, người ta lấy thiết bị trong đó đi sự sụng để phục vụ người dân rồi, còn cái thùng thì vứt đi chứ sao nữa, mà vứt đi thì sẽ nằm ngoài nắng, ngaoif mưa, nó hỏng nó mục thì đúng thôi, có gì để đáng nói ở đây đâu, còn việc dường sá đi có hơi cực là vì chưa làm kịp, nhìn có xe cuốc cuốc đường, mở lối thế kia thì chắc chắc sẽ có đường bê tông trong tương lai gần thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông này comment đúng chất dlv lãnh lương làm việc cho có đây

      Xóa
    2. các thế lực thù địch chúng lợi dụng vào những yếu tố khách quan để chúng chống lại và suyên tạc tới đường lối chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước ta. cũng phải công nhận rằng cuộc sống của những bà con dân tộc thiểu số còn khó khăn nhưng đảng và nhà nước đang từng bước xây dựng và phát triển hệ thống điện đường trường trạm tại các bản vùng dân tộc để đời sống nhân dân thêm ấm no hạnh phúc chúng ta hãy nhìn nhận một cách đúng đắn về tất cả chứ đừng tin vào những thứ mà bọn blogs này nó viết ra

      Xóa
    3. Bọn quan lại cộng sản là một lũ chỉ biết vơ vét và phá hoại, hiểu chửa?

      Xóa
    4. Chú mày nói thế là vơ đũa cả nắm rồi. Quan chức nhà nước chỉ có số ít phần tử là những con sâu làm rầu nồi canh thôi, phần đa vẫn là con người tốt, trong sạch mà. Chú nên nhìn lại đi, người cần phải hiểu là chú đấy!

      Xóa
    5. cái bọn chó đen này thì không có hiểu biết đâu chú ạ
      chúng chỉ là cái bọn được thuê để tung hứng các bài viết trong đây chứ chúng không hiểu chuyện đâu.
      trong đầu chúng được phun vào đầu những câu chửi Đảng Nhà nước rồi cho nên là lúc nào chúng cũng chỉ lặp đi lặp lại mấy câu đó thôi

      Xóa
    6. Bọn chúng được nuôi dưỡng huấn luyện chỉ để cắn, mửa ra những từ ngư lời lẽ luận điệu mà người khác mớm cho chúng mà thôi. Đúng thật là đáng thương cho một số phận của một con người mà lại phải đi sống cuộc đời của một con vật như thế chứ. Hãy suy nghĩ và làm lại những hành động cho thật đúng nghĩa sáng suốt chứ không nên làm ra những hành vi như thế này.

      Xóa
    7. @ Cohangxom:
      Tự nói với chính mình đấy hả?!!!

      Xóa
  3. phải công nhận là việc sự dụng vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam chưa được xuyên suốt trôi chảy thật, nhưng tôi nghĩ mọt phần là do chính người dân của chúng ta mà thôi, nhất là trong vấn đề giải phóng mặt bằng, nhiều người dân vẫn chống đối, không ủng hộ các công trinh của nhà nước, mặc dù đã được đền bù thỏa đáng nhưng vẫn cố tình bám đất, không chịu di dời gây khó khăn trong công tác giải tỏa xây dựng, dẫn đến công trình bị trì trể, hiểu quả kém là đúng thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng là ở những vùng miền núi, điều kiện đi lại, cơ sở vật chất khó khăn kinh khủng. Nhưng mà chúng ta đang dần dần khắc phục điều này chứ không phải chúng ta bỏ mặc không quan tâm như theo quan điểm của tác giả. Vì Việt Nam địa hình miền núi rất nhiều nên đến giờ vẫn có nhiều nơi chúng ta chưa quan tâm kịp thời đến. Đây chính là một trong những khuyết điểm mà chúng ta cần cố gắng sửa chữa, khắc phục

      Xóa
    2. @ Đức Giang:
      Quê Đức Giang ở THANH HÓA à? Có anh em, con cháu, họ hàng gì với lÃO NGHỊ không thế??? Dân Thanh Hóa hay bảo là nói như Luồn đấy.

      Xóa
  4. Nguyễn Tân, giáo viên Hòa Bìnhlúc 22:16 2 tháng 5, 2013

    Bộ mặt của ông bộ trưởng Giàng seo Phử hoàn toàn tương phản với thực tại của bà con dân tộc.Đúng là đồ heo ăn cám tăng trọng vô tích sự!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giáo viên gì mà ăn nói như thằng thất học vậy? tao cũng là người dân tộc dao ở bắc cạn đây, mày dám khinh đồng bào dân tộc bọn tao à? mày có ăn gì đi nữa học gì đi nữa cũng chỉ là thằng vô học thôi, thầy giáo nói năng thiếu suy nghĩ, hay là mày cũng cùng một giuộc với bọn Blog này hả? khổ cho học sinh thời nay khi gặp phải thầy giáo cỡ này!

      Xóa
    2. @ ban be:
      Bà con dân tộc trên đó cuộc sống như thế nào, chúng tôi chưa đến nơi nên không biết, chúng tôi chỉ thấy hình ảnh các em nhỏ dân tộc trên vùng cao rất thiếu thốn, cực khổ qua loạt ảnh của các chương trình: Cơm có thịt, áo ấm biên cương. Vì trẻ em là thế hệ tương lai, tất cả ông bố bà mẹ nào cũng hy sinh phần mình để dành cho con cái, đó là đạo lý và quy luật tự nhiên. Thấy các em đến trường và đi trên đường, thiếu mặc, thiếu ăn chứng tỏ bố mẹ các em còn vất vả và thiếu thốn gấp bội. Nguyễn Tân, giáo viên Hòa Bình nói hình ảnh của ông Bộ trưởng họ Giàng kia tương phản với bà con Dân tộc thì quả thật rất đúng. Bà con Dân tộc thì đang còn vất vả như thế nhưng hình ảnh của ông Bộ trưởng họ Giàng thì quả thật "Lợn ăn cám tăng trọng" cũng không béo bằng ông ta, còn tốt thì chắc ngang nhau thôi. ban be có thể xem lại hình ảnh GIÀNG SEO PHỬ để so sánh với MẤY CON NẰM TRONG CHUỒNG để so sánh về sự báo nhé.

      Xóa
    3. bà con dân tộc đang còn phải chịu nhiều khó khăn đó là sự thật, đó cũng là điều mà đảng và chính quyền đang tìm mọi cách để xóa điều đó. Ai cũng biết rằng vị trí địa lý, địa hình của những vùng đất đó chính là những khó khăn bất lợi khiến việc phát triển kinh tế ở những vùng dân tộc thiểu số đó gặp khó khăn. Tuy nhiên, không vì thế mà đảng và nhà nước bỏ qua không quan tâm. Còn những hình ảnh cùa bài viết này tôi cũng chẳng biết tính chính xác của nó là bao nhiêu, chỉ từ điểm bài viết này là kể về một chuyến đi phượt nhưng thật sự là đọc cả bài mà mãi không tìm thấy hình ảnh nào miêu ta hay thể hiện là đi phượt cả. Từ đó có thể thấy bài viết này liệu có mang được tính khách quan và chính xác khi mà ngay từ đầu nó đã được người viết hướng sang một mục đích khác không máy tốt đẹp.

      Xóa
    4. người viết bài mà không đứng trên lập trường khách quan, có mục đích nào đó khi viết bài, thì bài viết đó sẽ được hướng theo mục đích đó cái này là điều tất nhiên nên việc thêm lời, bớt lời, thêm một số chi tiếp để phục vụ cho việc thực hiện được mục đích đó cũng là chuyện bình thường. Khi vậy , bài viết sẽ không còn là phản ánh những điều đúng đắn mà nó sẽ phản ảnh nội tâm của người viết. Người viết mà là kẻ có tư tưởng chống đối, hay là kẻ có tư tưởng phản động là nó sẽ tự khắc được thể hiện trên bài viết.

      Xóa
    5. Giáo viên gì người này chứ đây chắc là lại là một số kẻ chỉ biết lấy danh nghĩa của người khác ra để nói xấu chống phá, phá hoại nhà nước ta mà thôi. Nếu đã có gan làm thì hãy có gan mà nhận đi đừng như con rua rụt cổ chỉ biết mượn danh nghĩa của người khác ra mà thực hiện những hành vi phạm tội. Có thể thấy đây chỉ là những kẻ nhát gan những kẻ chỉ biết làm ra những hành vi phạm tội rồi lại đổ tội cho người khác.

      Xóa
    6. @ Meocon saysua:
      Ông này có thể mạo danh giáo viên đấy. GIÁO VIÊN dưới mái trường XÃ HỘI CHỦ NGHĨA phải là người THẾ NÀY chứ. Phải biết CHĂM SÓC cấp dưới và tận tình với HÀNG XÓM chứ!
      Mà sao hồi mình đi học không thấy hiện tượng này nhỉ?! Chẳng nhẽ dưới sự lãnh đạo tài tình thì của đảng thì một số thầy giáo NGÀY CÀNG TIẾN BỘ!!!!!

      Xóa
  5. Những việc này một phần là do cán bộ và một phần cũng là do nhân dân không chịu hợp tác với lực lượng chính quyền nhà nước,những đoạn đường đang có dự án để xây dựng thì người dân không chịu giải tỏa mặt bằng thì làm sao họ thi công được cho nên người dân phải biết chấp nhận và chấp thuận đúng yêu cầu của các lực lượng ở trên chỉ đạo,còn mấy cái thùng kia thì chẳng liên quan,bọn này nó nói kinh tinh chả ai thèm tin.

    Trả lờiXóa
  6. Những hình ảnh này đều chỉ là những cái minh họa để bọn phản động viết bài và bôi nhọ hay làm xấu đi hình ảnh của các lực lượng chức năng hay là của nhà nước đối với nhân dân,cho nên chúng ta không nên tin những bài viết kiểu như thế này,vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến xã hội,đất nước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, chính vì những cái "minh họa để bọn phản động viết bài" đấy chúng tôi mới thấy các ông phá tiền thuế của dân thế nào và tại sao đất nước này kiệt quệ đến thế. Dân chúng tôi phải đi cám ơn các "thế lực thù địch" làm lòi bộ mặt thật của những kẻ "miệng Nam Mô bụng một bồ dao găm" đấy

      Xóa
    2. không thể chỉ sử dụng mình những sai sót thế này mà có thể phán quyết cho cả một hệ thống được. Những sai lầm này mắc phải nhiều khi cũng do sơ hở, sai sót trong khâu quản lý, kiểm tra việc đầu tư của các cấp ban ngành có chức năng. Đảng và Nhà nước đâu có chỉ đạo là phải làm như vậy đâu

      Xóa
    3. đó có thể là những hình ảnh chân thực nhưng vẫn chưa thể khẳng định được điều gì vì đó chỉ là những luận điệu của tác giả mà thôi chứ thực chất của vấn đề bài viết cho thấy một góc nhìn một khía cạnh của vụ việc những toàn bộ sự việc diễn ra như thế nào thì không ai rõ. Với những hình ảnh thì không thể khẳng định được và có chắc nội dung bài viết này hoàn toàn đúng với sự thật hay đó chỉ là ý kiến đánh giá của tác giả.

      Xóa
    4. Tôi thật sự không hiểu những bài viết ở đây nữa không biết là có ý muốn góp ý kiến nhằm giúp đỡ cho Đảng cho nhà nước và nhân dân ta hay là nhằm mục đích nào đó của cá nhân hay tổ chức nào đấy. Tôi thiết nghĩ nếu mà thật sự muốn giúp đã cho nhà nước ta thì hãy làm những việc làm khác có ý nghĩa hơn chứ không phải làm ra những hành động việc làm như thế này bởi vì những hành động như thế này chỉ gây tác hại xấu cho nhà nước ta mà thôi.

      Xóa
  7. Cái gì cũng có thể xuyên tạc để viết đúng là mấy cái thằng phản động,những hình ảnh này chưa chắc đã là thật như câu chuyện mà bọn này kể.bọn nó chụp ở đâu rồi về ghép lại và viết bài lừa người.còn vấn đề đường thì cũng là do cả nhân dân không chịu hợp tác đúng mực để tiến hành làm việc.

    Trả lờiXóa
  8. Các chú DLV gà móng đỏ vào tham dự đông vui nhỉ :-)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các chú này làm theo kiểu khoán hợp tác xã hồi xưa mà, làm theo lao động hưởng theo nhu cầu :D

      Xóa
    2. đúng là đám ăn nói vớ vẩn thế nào là "kiểu khoán hợp tác xã hồi xưa mà, làm theo lao động hưởng theo nhu cầu" cuộc sống của người dân việt nam đang từng bước tiến lên và có cuộc sống sinh hoạt ổn định hơn đảng và nhà nước ta đang từng bước thực hiện các chính sách phát triển tới từng địa phương, dân tộc có cuộc sống khó khăn để đồng bào dân tộc ta có cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn nữa. chúng mày đừng có ăn nói láo tét chia rẽ đoàn kết dân tộc ta

      Xóa
    3. Thằng này xem phim con heo riết cho nên ăn nói phảng phất mùi heo nọc.

      Xóa
    4. @ con heo:
      Hố hố hố "kiểu khoán hợp tác xã hồi xưa mà, làm theo lao động hưởng theo nhu cầu". Đúng là không bằng Con Heo (viết hoa chứ không phải con heo này đâu nhá). Hợp tác xã ngày xưa mà được làm theo lao động hưởng theo nhu cầu thì làm điếu gì bây giờ có thằng đảng trưởng đang kêu gào suy thoái, làm điếu gì mà mấy chục năm nay vẫn nằm ở "thời kỳ quá độ đi lên XHCN" nữa hả con heo!!
      Lỡ đọc comment của con heo mà anh cười té đái, hóa ra trình độ của đoảng ta thật cao siêu, lý luận nắm chắc, hố hố cười phát nữa để cho đến đời chắt, chiu chúng mày sang tiểu bảy lần chúng mày xem chúng mày có thoát ra được khỏi thời kỳ quá độ không nhé mà bảo ngày xưa đã làm theo lao động hưởng theo nhu cầu nhé. He he he.

      Xóa
    5. À nghe anh Minh Không Râu đây nói có nghĩa anh Minh Không Râu đây là phản đối việc xây dựng chủ nghĩa xã hội chứ gì!. Anh phản đối việc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam vậy có nghĩa là anh hủng hộ chế độ tư bản. Mà chắc ai cũng biết bọn tư bản khốn kiếp đến mức nào, bọn chúng đã khiến đất nước ta phải chịu những nỗi đâu gì chắc không có ai quên. Cho nên một kẻ như anh với chúng là cùng một ruộc với nhau thì cũng chỉ một lũ rác rưởi mà đất nước này khinh bỉ thôi. Nhưng lời phát ngôn của anh chính là cơ sở và bằng chứng, chứng tỏ anh là một kẻ chẳng ra gì.

      Xóa
    6. @ bóng tối kinh hoàng:
      He he, đọc comment của anh mà tôi lại một lần nữa cười té đái, làm khổ thân vợ tôi lại phải đi giặt quần. Đến bây giờ mới hiểu tư tưởng và trình độ của các Dư Luận Viên và dĩ nhiên hiểu được trình độ của người tuyển dụng. He he.
      Mộ tổ của CNXH đã bị SỤP ĐỔ là do mấy thằng đầu đất cai quản cái mộ tổ đó. Một số bọn CNXH lưu vong thì đang còn sống HẠNH PHÚC như THẾ NÀY đây. Còn ở VN thì cuộc sống của người dân có ĐỠ HƠN một chút. Bọn tư bản nó khốn nạn thật cho nên nó để cuộc sống người dân NHƯ THẾ NÀY. Tôi không biết bọn tư bản nó khốn kiếp đến mức nào, đem lại đau khổ cho người dân Việt Nam thế nào vì tôi không sống trong thời kỳ đó. Nhưng hiện tại thì bọn XÃ HỘI CHỦ NGHĨA đang ĐỐI XỬ với người dân Việt Nam ngay trên quê hương Việt Nam thế này. Không biết bọn Tư bản thối nát kia có cán bộ NHƯ THẾ NÀY không nhỉ.
      Chính vì đất nước này đang có những người như bóng tối kinh hoàng lãnh đạo và làm Dư Lợn Viên nên đất nước này đang ở trong "bóng tối kinh hoàng".

      Xóa
  9. Cha Hùng Mạnh nói ngu như con bò. Nếu là chỉ là vỏ thùng đựng thiết bị còn lại khi thiết bị đã được đem ra sử dụng, thì với đức tính tiết kiệm, năng nhặt chặt bị của bà con, chỉ 30 phút sau đã được giải quyết làm củi đun, hoặc dùng làm phên cửa chắn gió. Phần sắt thép đai thùng sẽ được dùng gia cố cầu thang, chuồng gà, chuồng lợn.

    Tác giả bài viết chỉ nêu lên thực trạng lãng phí của những đơn vị tiếp nhận viện trợ. Kết luận ra sao tự người đọc rút ra cho bản thân mình.

    Các bạn khác vội vã kết luận tác giả có ý đồ xấu có lẽ chưa đọc kỹ bài viết này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chẳng có ai là không hiểu bác ơi, chỉ có các chú dlv ngu ngơ không hiểu thôi

      Xóa
    2. thật là tôi không hiểu được tại sao lại có những kẻ cố chấp đến vậy. Biết việc mình làm cũng không phải là tốt đẹp gì cho cam; Biết là mình làm vậy sẽ khiến nhiều người khinh bỉ; Biết là làm vậy sau này sẻ để lại tiếng sấu cho con cháu là kẻ làm tay sai cho địch, bán nước hại dân... Vậy mà vẫn cứ cắm đầu vào mà làm, đây là vì tiền tài, địa vị hay là gì đây. Người ta chỉ đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại cả. Vì vậy hãy nhìn lại việc mình làm mà biết hối cải. Mặc dù nước ta còn nhiều điều chưa làm được, còn nhiều việc còn phải sửa đổi, nhưng đó là đất nước của chúng ta, những vấn đề đó chúng ta có thể cùng nhau khác phục, không có gì là không thể chỉ cần mỗi chúng ta đồng tâm hiệp lực thì đất nước ta sẽ mạnh hơn rất nhiều.

      Xóa
    3. @ trung thực:
      "Biết việc mình làm cũng không phải là tốt đẹp gì cho cam;". Về đi học lại Tiếng Việt ngay lập tức, cần chú ý học lại Ngữ pháp Tiếng Việt. Viết lách không có nghĩa => Đầu đất mà cứ đòi đi làm Dư Lợn Viên phản biện lại người khác. Phải cố gắng lên NHƯ THẰNG NÀY. Từ trong rừng chui ra khi mới 11 tuổi mà thế đấy.

      Xóa
  10. Tôi không biết BỌN PHẢN ĐỘNG viết hay không Bọn phản động viết, nhưng theo đánh giá khách quan của tôi, bài viết này cũng có ý đúng và những ý chưa đúng, còn nói chung chung, nói sai sự thật hoặc theo đánh giá chủ quan của tác giả.
    Thực tế, tình hình khó khăn, thiếu thốn trong đời sống xã hội của người dân vùng cao hiện nay là hoàn toàn chính xác. Dù Đảng và Nhà nước đã có nhiều cố gắng, nhiều chính sách nhằm nâng cao đời sống cuả nhân dân vùng sâu vùng xa, nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan mà vẫn chưa đạt kết quả cao.
    Còn ý tôi cho rằng tác giả đánh giá khá chủ quan (nếu không muốn nói là sai lệch thực tế) đấy là những con số thống kê của tác giả, tác giả theo thông tin được biết số nợ công của Việt Nam không như công bố, nhưng tôi lại chắc chắn với tác giả là số nợ công Việt Nam công bố là chính xác, vì sao ư? Vì chính tôi cũng có nguồn tin đáng TIN CẬY và còn tin cậy hơn thông tin tác giả.
    Cho nên, từ ý này tôi đã có chút nghi ngờ về nội dung bài viết, nói chung là không biết tác giả viết đúng hay viết sai cả bài này, nhưng khi đã có một nội dung sai trầm trọng thế này thì tôi phải suy nghĩ lại khi đọc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. việt nam ta đúng là nhiều nơi đang còn chậm phát triển, cuộc sống còn rất khó khăn, có nơi còn thiếu ăn thiếu mặc. Hiện cũng có nhiều chính sách cố gắng thay đổi phần nào cuộc sống ở những nơi đó nhưng mà vẫn chưa triệt để. Đó là bài toán lâu dài cho Đảng và Nhà nước. Ở đất nước nào cũng có khó khăn cũng có nghèo đói cũng do điều kiện địa lý, kinh tế khác nhau, nhưng không thể lợi dụng vào điều đó mà nói xấu, nói sai về chính quyền được. Có rất nhiều lý do khác nhau mà những nơi như thế không được quan tâm triệt để mà

      Xóa
    2. đúng như những gì @Đạo Đức nói phải có cái nhìn một cách tổng quát từ nhiều khía cạnh chứ không thể theo một người được. Những thông tin đưa ra sao không đưa ra rõ nguồn cung cấp mà chỉ là những thông tin hình ảnh một chiều nó có phản ánh đúng bản chất thực của sự việc hay những thông tin hình ảnh chỉ để phản ánh cái nhìn của tác giả(cái nhìn thiểm cận)nó cho thấy sự thiếu khách quan và không mang tình thuyết phục. Qua bài viết của tác giả sẽ có rất nhiều điều cần phải suy ngẫm và chắc rằng nội dụng của nó đã có nhiều sai lệch

      Xóa
  11. Nhân đánh giá của Đạo Đức, tôi cũng có chút đánh giá về vấn đề mà tác giả viết, đó là tác giả nói đã trao đổi với nhiều nhà chuyên môn về điện mặt trời thì ai cũng đồng tình là việc khai thác điện mặt trời ở các tỉnh miền Bắc nói chung và miền núi cao phía Bắc nói riêng là không có hiệu quả... Ý này cũng không khách quan cho lắm. Bây giờ vì dự án này đang gặp khó khăn và đình trệ tác giả mới cho ra ý kiến này thì nói làm gì, nếu bài báo này viết trước khi dự án kia có những hình ảnh như vậy thì tôi đánh giá rất cao, còn bây giờ... khi mọi sự đã đành, tác giả mới tranh thủ thêm pha thì tôi thấy tầm thường quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ Long Cuu:
      Bây giờ DỰ ÁN NÀY đang gặp khó khăn chỗ nào thế. Sao tiền tài trợ thì được giải ngân rồi, tiền tài trợ của nước ngoài mặc dù đi vay thì họ cũng quản lý chặt chứ không phải như NGÂN HÀNG VIỆT NAM đâu nhé. Hay là chính quyền nơi đây đã có phi vụ lừa đảo Quốc tế rồi, hãy đọc nhiều cho mắt sáng lên nhé, Dư Lợn Viên không nên có kiểu đánh lừa thiên hạ kiểu đó nhé, dân bây giờ họ khôn lên nhiều rồi.

      Xóa
  12. ĐÚng là còn có những dự án bị rơi vào lãng phí, đời sống nhân dân vùng cao còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn.
    Sai là, còn có những con số và ý kiến đánh giá theo hướng chủ quan của tác giả (nếu không muốn nói là bịa đặt)
    Sai là, trong khi Đảng và Nhà nước đang cố gắng khắc phục tình cảnh khó khăn này, trong khi đang còn rất nhiều những đợt tình nguyện để đem cái ấm, cái no, cái chữ,... cho vùng cao, thì tác giả
    ở đây lại phá đám điều đó
    Sai là, tác giả nói vậy về cán bộ lãnh đạo có phiếm diện một chiều quá không? tác giả đã biết hết về con người mình chưa mà đánh giá người cán bộ như vậy
    Tất nhiên, trong đội ngũ cán bộ hiện nay, vẫn còn những phần tử thuộc dạng tác giả viết, nhưng không có cán bộ người Mèo trên đâu ạ
    Nói tóm lại là toàn bộ bài viết đúng thì ít mà sai thì nhiều, cần cố gắng thêm!

    Trả lờiXóa
  13. Tôi thấy có vấn đề gì với cái bảng đánh giá nợ công của Việt Nam đâu, nó hoàn toàn chính xác mà, sao blog viết hay vậy, nghĩ đâu ra con số cao chót vót kia thế? Ai cho tôi câu trả lời đi, nguồn tin ở đâu ra mấy thứ này đây, trời ơi, nhiều thông tin hoang mang dư luận thế này!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nhiều khi đọc báo là phải tỉnh Nam Phương ạ, nếu không chúng ta sẽ bị hướng lái, ảnh hưởng bởi suy nghĩ của chính tác giả. Tác giả muốn thể hiện quan điểm cá nhân bằng nhiều cách lắm. Những con số, những hình ảnh đưa ra chưa chắc đã là sự thật đâu. Hoan hô Nam phương rất sáng suốt!

      Xóa
  14. Nói hơi bị quá rồi bác ơi, ý kiến đóng góp cho các dự án này sớm đi vào thực tế thì tôi thấy hợp lý, nhưng cái giọng điệu nói về cán bộ và những đóng góp của mọi người nhằm nâng cao đời sống của nhân dân vùng cao. Đúng là cái gì cũng có hai mặt, con dao cũng thế mà báo chí cũng thế mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đồng ý với ý kiến của bác! Nhưng mà cũng nên xem xét lại các dự án xây dựng, đầu tư đổ tiền của ra mà mua về một đống không sử dụng được thì hơi lãng phí. Các cấp ban ngành cơ quan chức năng cần phải thắt chặt hơn trong việc đầu tư cho một dự án, phải xem xét có khả thi hay không, tránh trường hợp mua về rồi vứt đấy.

      Xóa
  15. Lại còn chửi bới nhau chí chóe như dân giang hồ vậy? Dù thế nào cũng phải giữ phép lịch sự tối thiểu chứ, dạo này có nhiều blog đáng sợ thật, viết bài xong bạn đọc đóng góp ý kiến thì lại chửi người ta, phải có ý thức tiếp thu thì mới tiến bộ được chứ

    Trả lờiXóa
  16. Trước hết phải hoan nghênh tinh thần của nhóm tác giả đã không ngại khó, ngại khổ để dấn thân lên vùng cao xa xôi. Nhưng chỉ tiếc là sau chuyến đi này tác giả không nhìn thấy những điều tốt đẹp, những cố gắng của cả chính quyền và của người dân nơi đây. Tất cả những gì tác giả thấy có lẽ chỉ là mấy bình ắc quy.

    Trả lờiXóa
  17. Thực ra thì chuyện lãng phí không phải là hiếm gặp ở nước ta. Tuy nhiên khi chưa có số liệu thống kê thì không nên kết luận điều gì, ở đây chỉ là hình ảnh mấy cái thùng, thế mà tác giả đã vội kết luận bản chất vấn dề, rõ ràng đây chỉ là nhìn nhận chủ quan, phiếm diện từ phía tác giả mà thôi.

    Trả lờiXóa
  18. Bài báo này có rất nhiều hình ảnh ở nhiều địa điểm khác nhau, điều này chứng tỏ sự cố gắng và tâm huyết của tác giả đối với bài báo này. Việc đó là đáng hoan nghênh, tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng tác giả chỉ đưa ra nhìn nhận chủ quan của mình, trong bài viết chỉ có những lời nhận xét của tác giả mà không còn lời của một ai khác.

    Trả lờiXóa
  19. He he, phần trăm thì "đầy tớ" xào rồi, hay chưa có phần trăm? Nợ thì "chủ" trả, đầy tớ lo gì mà phải vội. Cũng vì lãng phí nêu trên nên mới có BỨC THƯ NÀY ĐÂY. Không biết ông Đại sứ Phần Lan kiểm tra và trả lời thì "đầy tớ" trả lời thế nào đây với ông Đại Sứ nhỉ??. Việc trả lời thì đương nhiên là có vì đây là ông Đại Sứ Phần Lan. Chắc thư này gửi Đại sứ Phần Lan khác hẳn LÁ ĐƠN gửi Đại sứ Việt Nam này.

    Trả lờiXóa
  20. Tổ sư mấy thằng viết bài nói láo, mấy cái thùng đấy thì làm đéo có cái gì, những trang thiết bị đã được lôi ra sử dụng rồi, giờ chỉ còn lại những cái hộp không thôi, làm đéo có chuyện các trang thiết bị bỏ xó không dùng như vậy. Đúng là nói láo quá, chúng muốn kêu gọi mọi người không đóng thuế để làm suy giảm sức mạnh của đất nước ư, âm mưu quá.

    Trả lờiXóa
  21. Tất cả những bài viết của dân đều chính xác,mọi người dân đều hết sức tin tưởng-chỉ có báo của nhà nước thì dân không tin thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chẳng có căn cứ nào chứng minh đây là bài viết của người dân chân chính cả, ghi nhận công lao của mấy ông viết bài đã lặn lội đi lên vùng núi xa xôi để tìm kiếm hình ảnh tư liệu cho bài viết. Nhưng báo chính thống thì mãi là báo chính thống, blog thì chỉ là blog. Rõ ràng bài viết của Blog không thể là một bài viết chất lượng đáng tin cậy được

      Xóa
    2. @ thùy linh:
      Mắt mù và não ngắn hãy đọc CÁI NÀY của đoảng đấy, nói về vụ việc này sau khi BLOG NÀY đưa tin thì lúc đó báo đoảng mới ăn theo đó. Quá mụ mị và ngu dốt, không nên viết comment để người ta biết trình độ của dư luận viên và từ đó người ta biết được bản chất của chế độ.

      Xóa
  22. Tiên sư bọn dư luận viên. Chúng mày là đồ con lợn. Sự việc ba năm rõ mười như thế mà chúng mày còn cố cãi chày cãi cối. Bà phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, bán mặt cho đất, bán lưng cho giời, lao động cả ngày cả đêm để đóng thuế nuôi chúng mày. Lương nuôi chúng mày lấy mồ hôi, nước mắt của những người lao động đấy, từ cơm áo của con tao đấy. Chúng mày cũng xuất thân từ con em những người dân lao động. Nếu còn một tí lương tri thì chúng mày hãy từ bỏ cái công việc bẩn thỉu ấy đi tìm một việc khác có ích cho đất nước, cho nhân dân, không thì quả báo sẽ đến với chúng mày đấy, đến với con cháu chúng mày đấy. "Quay đầu lại là bờ".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn Nông Dân nói như vậy là không được. Bạn lấy cái tên đại diện cho của người dân bạn mắng chửi tùm lum như thế là điều hỗn xược. Bạn đổ mồ hôi, sôi nước mắt được bao nhiêu. lao động cả ngày lẫn đêm người dân lao động ban ngày là đủ cực nhọc lắm rồi ban đêm người ta còn nghĩ ngơi chứ bạn lao động về đêm. một hình thức mới của người dân hay sao? bạn nói như mấy bà hàng cá hàng tôm, thiếu văn hóa quá đi

      Xóa
    2. Luật nhân quả không trừ một ai. đối với những người đi theo tiếng gọi của đồng tiền như bạn thì tôi không thèm đễm xỉa , nhưng có điều , bạn đổ mồ hôi nước mắt thật không ? Hay vì bạn không muốn làm chỉ muốn hưởng thụ nên mới đi theo bọn phản động. Sức dài vai rộng thì lo làm ăn đi , đừng ăn bám chúng nó, hỏng cả đời người đấy.

      Xóa
    3. Bà mới chửi đổng mấy câu mà đã lòi ngay ra cái đứa ăn trộm gà nhà bà. Nếu không phải đứa ăn trộm thì việc gì phải động lòng. Chúng mày động lòng tức là chúng mày vẫn còn biết phân biệt được trái phải, bà cũng mừng. Thôi bà bảo thật chúng mày đừng đi theo cái đám hồng vệ binh ấy để làm cái việc bẩn thỉu này, tìm việc nhân đức mà làm, hãy nghĩ đến ông bà cha mẹ vợ con mình.

      Xóa
    4. @Nông Dân không phải giả danh người khác mà khóc gào đâu. Mà nếu có thật là một bà nông dân nào, thì đúng phải khâm phục rằng nông thân thời a còng, nông dân không cần phải ra ruộng cày cấy mà ngồi nhà lướt nét online, vậy chứng tỏ đời sống nhân dân thời nay quả đã khác, đã phát triển vượt bậc so với thời xưa. Không hiểu họ còn có thể đòi hỏi cái gì nữa cơ chứ

      Xóa
  23. Trong những bài đăg gần đây của danoan thường thấy những nội dung tố cáo, cưỡng chế... đây có lẽ là bài báo mới chúng ta thấy những thông tin mới được đăng tải. 2 tác giả mất rất nhiều công sức để ghi lại những hình ảnh kia. Mình thấy những thiết bị kia không được sử dụng thật lãng phí. Nhưng chưa có đánh giá cụ thể nào về những sản phẩm kia tác giả cung cấp góc nhìn chủ quan của mình trong bài báo này.

    Trả lờiXóa
  24. đúng quả thật là lãng phí, nhiều thiết bị nhiều tiền như thế mà lại để ở ngoài trời bỏ phí như thế trong khi là rất nhiều rất nhiều nơi cần những thiết bị này. Hay là những thiết bị này bị hỏng không dùng đến nên mới bỏ không thế? Nhìn vào những hình ảnh này mới thấy ở nhiều nơi miền núi chúng ta có rất nhiều nơi đường xá đi lại còn đi lại khó khăn quá, thay vì đầu tư vào những thiết bị không phù hợp, không cần thiết tại sao lại không đầu tư xây dựng diện đường trường trạm cho họ cơ chứ?

    Trả lờiXóa
  25. Cái blog này toàn đăng những tin sai sự thật, đăng 10 bài thì hiếm lắm có 1 bài là đúng. Xin hỏi bác viết bậy hoài không thấy nhàm à. Bây giờ vào đọc chỉ để cười, để xem trí tưởng tượng của bác thế nào mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nhàm cũng phải làm thôi đại nguyễn ah, không làm thì lây cái gì mà ăn mà tiêu xài đây, mỗi bài viết xuyên tạc, tuyên truyền luận điệu sai trái là nhận cải trâm USD thì dại gì mà không viết cơ chứ, mà không chỉ vì tiền thôi đâu, còn cả niềm tin gây dựng lại nhà nước Việt Nam Cộng Hòa để thão màn quyền lực nữa cơ, làm việc như thế, vì cái mục tiêu mà theo thô là ảo tưởng như thế làm cho chúng quên đi cái nhàm chán mất rồi. giờ chúng làm việc như một cỗ mãy, không biết mệt mỏi, không ngừng nghỉ.

      Xóa
  26. Mặt của thằng cha Giàng seo gì đó còn hơn cả mặt heo.
    Thằng này phải đưa vào lò sát sinh ngay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ái chà, đúng là cái bọn đọc ác nhất thế gian, ngày xưa bọn Mĩ ngụy lê máy chứm khắp các làng quê miền nam Việt Nam, bây giờ chúng còn có cả một cái lò sát sinh, đúng là chúng xem mạng người như cọ rác, cứ để vào lò để đốt, độc ác đến thế là cùng. mà công nhận chúng nhục nhã thật, nói lí không được, bèn giở trò côn đồ ra, bạo lực ra, bài cùn ra để đối phó, nhục nhã quá đi thôi

      Xóa
    2. @ Anh Ba sàm:
      "ngày xưa bọn Mĩ ngụy lê máy chứm khắp các làng quê miền nam Việt Nam". Nếu là người có tự trọng, anh cho tôi xin dẫn chứng cụ thể nhé! Chứ đừng đưa hình ảnh Anh hùng KIỂU NÀY để lừa bịp cả Dân tộc nhé! Hãy làm một người có lòng tự trọng!!!

      Xóa
  27. Thằng dại nguyễn là dư luận viên ăn lương của 3D hả.
    Mày cút khỏi khu vực này đi nhé. Hay là mày là con cháu của thằng Giàng seo mặt heo

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không biết Giàng sèo là ai mà khiến cho thằng @nặc danh phải điên tiết lên vậy nhỉ, hay là bọn này mua chuộc Giàng Sèo nhưng bị Giàng sèo từ chối, còn chơi lại cho một vố đau đớn nên chúng đang tìm cách trả thù cách viết bài bôi nhọ, nói xấu, chửi bới như thế này. như chúng từng làm với lực lượng công an, vì công an bắt người trong tổ chức cảu chúng nhiều quá, thắt chặt an ninh làm cho chúng không còn đất làm ăn nên chúng làm cờ líp để nói xấu, bôi nhọ.

      Xóa
    2. @ Hùng Mạnh:
      Chắc nặc danh nói đến CON LỢN NÀY đây.

      Xóa
  28. Tại sao các Dư Lợn Viên nói năng, chửi bới loạn xị ngầu lên như thế mà không có cái dẫn chứng nhỉ? Ít ra thì cũng phải NHƯ ÔNG NÀY mặc dù sang CU BA ĐỂ CHÉM GIÓ nhưng cũng có tý cơ sở là chủ nghĩa Mác-Lê, và sau đó KHÔNG ĐƯỢC SANG BRAZIN để tiếp tục công cuộc chém gió vì BRAZIN SỢ GIÓ LỚN THÀNH BÃO nên đành ngậm ngùi hủy.

    Trả lờiXóa
  29. đúng là cần có cái nhìn toàn diện hơn, lâu lắm rồi mới có bài viết ở blog này đáng đọc, thông tin cũng khá hữu ích, đây sẽ là những vấn đề mà Đảng và Nhà nước VN cần phải giải quyết càng sớm càng tốt, tránh để lâu sẽ là một lý do cho những phần tử cơ hội lợi dụng để tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước

    Trả lờiXóa
  30. Toàn bộ đều tin tưởng vào Xuân Việt Nam-bài bao giờ cũng đúng và chính xác 100%.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ẹo! phát ngôn ra mà thấy tởm quá đi. đúng lf bọn nặc danh ăn mới chả nói ào ào. thông tin thì bốc mùi phản động cộng thêm có bày nặc danh chuyên trực để chửi, cắn những người bạn đọc. Dân oan là cắn người thế đấy."hoàn toàn chính xác": không còn gì bẩn, bựa hơn bọn nặc danh, nặc lợn này rồi.

      Xóa
    2. phát ngôn này không phải chỉ thấy ghê tởm mà nó còn khiến người ta ói và nhổ vào mặt cái thằng nặc danh phát ngôn ra câu trên. Mà cũng từ câu phát ngôn có thể thấy được thằng này cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Đây là một trang blogs phản động, một trang mà viết về sựt thật thì không biết có không nhưng mà xuyên tạc thì có mà là phần lớn. Vậy mà nó có thể ...đúng là loại đáng ghê tởm.

      Xóa
  31. trong cái đen tối cũng có ngày rạng lên cái sáng sủa, đúng là vấn đề mới đáng để mỗi bạn đọc quan tâm, hơn lúc nòa hết Xuân Việt nam mong sẽ có nhiều bài viết như thế này nữa để bạn đọc gần xa hiểu biết thêm chứ đừng đua những thông tin trái chiều nhằm tung hỏa mù dư luận như trước giờ là không được

    Trả lờiXóa
  32. Qua bài viết thấy phong cảnh Việt Nam đẹp quá , chắc tác giả vừa đi viết và có những trải nghiệm rất hay về phong cảnh đất nước ta , một chuyến đi phượt vui vẻ không có gì hơn , còn về nội dung mình không biết nên không thể nói được . Cái này phải xem ở mấy trang báo đài của Nhà nước mới tin tưởng được.

    Trả lờiXóa
  33. nhìn các thiết bị còn mới tinh thế kia thì chắc chắn vẫn còn sử dụng tốt rồi, còn việc dự án chưa thực hiện xong là vì đồng bào , bà con dân tộc vẫn chưa thực hiện định cư tại chỗ, có xây dựng lên mà người dân vẫn cuộc sống du canh du cư thì làm xây xong cũng càng lãng phí hơn mà thôi, các thiết bị đang được bảo quản tốt, đấy chỉ là mấy cái thùng đã lấy thiết bị ở trong đem sự dụng rồi, mấy thằng vô công rồi nghề lại chụp rồi tung lên xuyên tạc này nọ ấy mà.

    Trả lờiXóa
  34. Bạn chụp những bức ảnh rất đẹp , nếu đây là một bài viết về chuyến đi phượt ngày nghỉ lễ thì đáng xem hơn , còn kiểu đem bài ra mà xuyên tạc nói xấu thì không nên vì bạn thử nghĩ xem. Một đống đáng tiền như thế mà bạn không mang về Hà Nội để bán thì làm tôi khó tin quá .

    Trả lờiXóa
  35. Đúng là mấy cái việc này một số người được giao trách nhiệm đã không làm trọn nhiệm vụ ! thực sự là không thể chập nhận được ! hy vọng các nhà báo đây sẽ làm rõ để có thể quy trách nhiệm cho những người đó ! còn cấu kết của các vị thực sự là việc vơ đũa cả nắm rồi ! nhà nước cũng có 1 phần lỗi là quản lý mấy người này chưa được tốt nhưng cũng phần lớn là do các cá nhân không tốt ! chả liên qua tới tiền thuế nộp gì cả !

    Trả lờiXóa
  36. mấy bức ảnh này chắc là đi phượt tiện có máy ảnh chụp lấy đôi ba kiểu về làm tài liệu cho dân oan đây mà. mà cũng thấy làm lạ bình thường dân oan đăng toàn ảnh, clip nóng bóng cảu các vụ tranh chấp, giờ thì đăng ảnh phượt nghe không trừng là đang đổi mới tư tưởng dân oan đó nhá. đổi mới thay đổi thế nào mà vẫn thấy sặc lỡi lẽ oan khuất đáng xấu hổ.

    Trả lờiXóa
  37. Những chiếc xe đi phượt đẹp quá nha , tiền đấy từ đâu ra mà các bạn lại có những chiếc đắt tiền như vậy? có phải là từ những đồng đô la chuyển về từ Mĩ không . Các bạn đã thấy quê hương đất nước mình vẫn còn nghèo lắm chưa ? Nên phải cố gắng mà xây dựng đất nước , chứ không phải là chọc phá để lũ ngoại xâm có cơ hội nghe bạn.

    Trả lờiXóa
  38. Bài viết khá công phu , danoan nên có những bài viết như thế này chứ không cái gì cũng toàn những bài ngồi ở một chỗ rồi chém gió tùm lum lên là thế này thế kia , làm phóng sự thì phải có hình ảnh đàng hoàng , chứ không phải nói biểu tình rồi lấy mấy cái ảnh từ năm 2000 . Về nội dung thì còn nhìn phiến diện về phía tác giả quá , còn nhìn một cách khách quan hơn sẽ có tác dụng hơn.

    Trả lờiXóa
  39. Nếu những máy móc kĩ thuật này mà để mốc meo , hiên ngang trước nắng mưa thế này thì thật là uổng phí quá . Bác đã có công đi thực tế , thì bác gửi những thông tin mà bác biết cho chính quyền đi. CÓ như thế những đống vàng này mới nhanh được sử dụng và ai sai phảm xẽ bị xử lý , chứ đưa lên đây làm được gì đâu. Chửi đổng mãi chăng .

    Trả lờiXóa
  40. có một hôm sem thời sự thấy ông giàng seo phử mình bảo đường rừng núi mà cử lão này làm công tác dân tộc thì dân miền núi chết. nay đúng quá. cai mặt ôi cái mặt ông à quên cai thằng giàng seo phả

    Trả lờiXóa
  41. Nếu mà có thật, biết là những thứ đắt tiền như thế thì 2 lão này đã quẩy về dưới xuôi rồi ấy chứ, chẳng có lý nào , mà của một đống tiền như thế , để mông lung chẳng che đậy gì lại bình yên ở đấy cho mốc meo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai lão này không phải là đảng viên, không có quyền hành gì để quẩy các thứ đó về xuôi cả.

      Xóa
  42. Những cỗ máy hiện đại , đắt tiền như thế mà đưa hàng trăm cây số lên rồi lại bảo là vứt chỏng chơ đấy ư. thật khó tin quá . chắc là lại bịa đặt đây mà . danoan nổi tiếng như thế rồi.

    Trả lờiXóa
  43. những thiết bị này đã được sử dụng và lắp đặt rồi, mấy ông chụp bức hình này chỉ là chụp vỏ của nó khi đã sử dụng hết rồi mà thôi, chứ đâu có chuyện để lãng phí tài nguyên của cải của đất nước như thế, định làm thế để kiếm mấy đồng tiền bẩn để tiêu sài hả? hay lại muốn gây được sự chú ý của những nhà tài trợ bên nước ngoài nên mới tung những thông tin này ra để nâng cao sự tín nhiệm của bọn phản quốc hả.

    Trả lờiXóa
  44. những kẻ đăng bài này chỉ kiếm cớ dựng chuyện mà thôi, chứ thật sự chúng có hiểu hết được sự việc diễn ra như thế nào đâu, những hình ảnh đó chẳng qua là bọn chúng chụp được những cái vỏ không để ngoài trời, còn ruột của nó thì đã được lắp đặt và sử dụng rồi. còn đăng những máy móc bên trong đó là các ông tự dựng nên tự chụp ấy mà để kiếm cớ là đi tìm được nhiều những thông tin mới để gây thanh thế với các tổ chức phản động để đầu tư vào dân oan ấy mà.

    Trả lờiXóa
  45. Chúc mừng các tác giả đã có một chuyến đi vất và mà kết quả thu lại chỉ là vài bức ảnh những vỏ thùng. Không ai biết đó là hộp thật, hay là vỏ thùng. Không ai biết những thiết bị đó được sử dụng hay chưa. Dù sao đây cũng chỉ là một cái nhìn, một hướng của sự việc. Vì vậy e rằng chuyến đi này của tác giả công cốc rồi.

    Trả lờiXóa
  46. thật không thể nào hiểu được có những kẻ vô công rồi nghề đến như thế, lúc nào cũng kiếm chuyện và bịa chuyện ra để thu hút mọi người đọc và kiếm những khoản tiền lót tay sau đó thì thật là không nên một chút nào, đưa tin thì cần phải một cái tâm trong sáng chứ không thì là những kẻ có âm mưu đen tối chỉ biết làm hại người dân mà thôi, sự thật những bức ảnh trên thì không đúng một tý nào cả đó chỉ là những cái hộp không mà thôi để ngoài trời thì rêu mốc là chuyện bình thường mà.không thể nào tin được lũ phản này.

    Trả lờiXóa
  47. Đọc câu đầu tiên đã thấy thái độ không tôn trọng người khác của tác giả rồi. Đằng này ông Giàng Seo Phử là Bộ trưởng, được nhân dân tín nhiệm bầu lên. Tác giả có phận biệt chủng tộc không khi gọi ông Giàng Seo Phử là dân tộc mèo. Cái tên gọi mang ý phân biệt chủng tộc như vậy. Hay tác giả không hề biết đến điều này. Tác giả được cử đi một chuyến đi vất vả như vậy chắc cũng thuộc người có kiến thức. Vậy mà ngay câu mở đầu đã chẳng vừa lòng người đọc rồi. Chẳng thiết đọc tới nội dung bên trong nữa, ai biết tác giả có chân thật hay không, làm sao tin được một người không tôn trọng người khác như vậy.

    Trả lờiXóa
  48. Sao lại gọi dân tộc Mông là dân tộc mèo. Phóng viên bị làm sao không đấy. Dùng từ ngữ phải chuẩn chứ. Nhất là những bài viết mang tính chất thời sự như thế này. Dùng từ ngữ không chuẩn hay cố tình đây. Khiến người đọc nghi ngời về chất lượng bài viết và trình độ của người viết đó.

    Trả lờiXóa
  49. Thằng Mèo Seo Phử làm đây,đồ mặt thịt ăn hại đái nát!

    Trả lờiXóa
  50. Tại cái tụi Phần Lan viện trợ cả. Chỉ cho thiết bị mà không cho thẳng tiền tươi (để chúng tao dễ đút túi). Cho nên chúng tao ghét bỏ xó những thiết bị để chúng móc meo cho bọn bây biết.

    Trả lờiXóa
  51. Thế mới biết một mình bác Tễu đã thu hút được một số lượng "Lơn Vo viên" đông đảo quá. Hồ Quang Lợn ( á quên, Hồ Quang Lợi) hài lòng chưa???Thật toi tiền thuế của dân để đảng trả cho bọn rặn đầu óc họ Trư này.

    Trả lờiXóa
  52. Cái bọn dư lợn viên này thật không hổ danh với cái Mác "NGU LÂU DỐT BỀN"!

    Trả lờiXóa
  53. Tụi dù lộn viên này là đám lâu la của thằng 3 dũng thì trình độ của chúng cũng chỉ dưới anh y tá rừng một ít thôi, biết chó gì mà bày đặt viết lăng nhăng.
    Mau về nhà và kiếm đường chạy trốn khỏi VNam đi nhé, nhân dân sắp nổi lên thành bão rồi.
    800 tờ báo với hàng chục ngàn phóng viên của thằng 3 dũng sao không dám tranh luận công khai trên báo của chúng mày đi mà lại lén lút vào đây giở trò ngậu xị. Nên nhớ là 200 triệu USD mà thằng 3 dũng cấp cho đám chúng mày thông qua thằng con của nó là tiền của dân đó.
    Rồi có ngày rất gần nhân dân sẽ xử tôi chúng mày.
    thằng 3 dũng thì không chạy khỏi gầm trời này đâu. Nó chạy ra nước ngoài thì hàng triệu Việt kiều sẽ tìm nó để đòi mạng cho những nạn nhân vượt biên bị nó lừa tiền và giết trên biển Kiên Giang. Còn ở trong nước thì khi không còn chức quyền nó sẽ bị 400.000 doanh nghiệp bị nó làm cho phá sản tìm đến nó để đòi nợ.
    Cho chúng mày biết tiền đồ của thằng 3 dũng trước để chúng mày liệu hồn chạy trước nhé

    Trả lờiXóa
  54. chẳng biết ai cứ phải nặc danh mà nói nhỉ. Không dám xưng tên tuổi ra. Không biết là che dấu hay có điều gì không đúng nên phải nặc danh. Không dám thò mặt ra. Nói thì chửi bới mất lịch sự. Lôi kéo nhân dân tin theo mấy cái luận điệu mà một người nặc danh không tên không tuổi, chẳng biết ai là ai ah. Chẳng ai tin đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều chiều ra bến Ninh Kiều
      Dưới chân tượng Đĩ, 'bác' nhiều hơn dân

      Xóa
    2. Nhìn là biết mấy bác Nặc Danh như thế nào rồi. ẩn tên đâu dám công khai? Đang làm điều không đúng, trái với đạo đức, làm cái việc mà cả xã hội lên án. Chính là thế lực bóng tối. Chỉ dám núp sau những đồng tiền dơ bẩn của kẻ xấu để bôi nhọ đất nước, nói xấu bộ máy lãnh đạo Đảng. Chẳng trách chỉ dám ẩn nấp sau cái tên nặc danh đen xì xì ấy

      Xóa
    3. thế mày có tên à, cha me mày người gì mà đặt tên cho mày "hoi dau", có ngon thì xưng tên thật, địa chỉ, số phôn đi thì mới hay, còn không thì cũng bầy đàn 1 lũ mà thôi hiểu chưa súc sanh?!

      Xóa
  55. Rõ ràng là dựng chuyện mà thôi, chứ thật sự chúng có hiểu hết được sự việc diễn ra như thế nào đâu .Những thiết bị này đã được sử dụng và lắp đặt rồi, mấy thằng chụp bức hình này chỉ là chụp vỏ của nó khi đã sử dụng hết rồi mà thôi, chứ đâu có chuyện để lãng phí tài nguyên của cải của đất nước như thế, những kẻ viết bài này là những tên trình độ có hạn lười biếng nên ăn bám bọn phản động viết bài kiếm tiền chứ éo gì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi. Những thiết bị này đã được lắp đặt vô đít thằng dư lộn viên này hết rồi!!

      Xóa
  56. Toàn lũ nói càn vậy, nhìn các trang thiết bị còn mới tinh thế còn gì? những cái vỏ không có tác dụng thì chẳng bỏ đi à, cái lũ ngu này hết chuyện nói hay sao mà bịa đặt vớ vẩn thế nhỉ? thay vì cũng có chuyến đi lên vùng cao thì chụp mấy tấm hình phong cảnh chắc nhiều người like hơn đấy mấy thằng đần ạ!

    Trả lờiXóa
  57. Cái bọn dư lợn viên này thật không hổ danh với cái Mác "NGU LÂU DỐT BỀN"!

    Trả lờiXóa
  58. Bố của Loa Phườnglúc 21:51 6 tháng 5, 2013

    Nhìn bộ mặt phì nộn của tay Giàng Seo Phử này là đủ biết sắp chết vì mỡ quá nhiều trong máu, hay sẽ trụy tim mà thôi. Đây là hậu quả của việc ăn nhiều (cả nghĩa bóng và đen).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông này cũng là đại diện cho đảng CSVN sắp đến ngày mạt vận

      Xóa
    2. Xin lỗi chứ các bác đừng có mơ mộng và ảo tưởng thế chứ? Đảng CS là có lịch sử tuổi đời có lẽ còn gấp đôi các bác. Hơn nữa, Đảng lại được nhân dân ủng hộ, hầu hết đảng viên đều là những người có trình độ, năng lực, làm sao có chuyện là "đảng CSVN sắp đến ngày mạt vận" được cơ chứ

      Xóa
    3. @ chíp còi:
      "hầu hết đảng viên đều là những người có trình độ, năng lực,". Đây là TRÌNH ĐỘ của các đảng viên ở một tỉnh nhé mà chưa phát hiện hết đâu. Còn ĐÂY là trình độ mà người ta phải kêu lên. Còn ĐÂY LÀ TRÌNH ĐỘ CÁN BỘ CỦA 1 HUYỆN. Còn ĐÂY LÀ TRÌNH ĐỘ CỦA BÍ THƯ XÃ. Đó là một số nhỏ các đồng chí đã bị lộ.
      Đừng to họng để bảo hầu hết đảng viên đều là người có trình độ nhé. Đó cjỉ mới nói đến đảng viên lãnh đạo chủ chốt thôi nhé, còn đảng viên thường thì chắc trình độ "còn cao" hơn nữa nhỉ mới bị bọn trình độ cao này lãnh đạo chứ nhỉ!??

      Xóa
  59. Mình không cần tranh luận ai là phản động, ai là dư luận viên. Cũng không tranh luận bài viết đúng sai (vì ai cũng hiểu biết). Mình chỉ nói lên 1 điều mà ai cũng HIỂU nhưng rất nhiều người LÀM NHƯ KHÔNG BIẾT, đó là: Bất kỳ 1 Blog nào (có nhiều độc giả vào đọc) mà đưa tin sai, và bất lợi với nhà nước cầm quyền, thì chưa đến lượt các bạn dư luận viên phản pháo đâu, mà đã bị đưa lên truyền hình, báo giấy, báo mạng của đại gia đình cơ quan truyền thông lâu rồi, sau đó đến việc của các em an ninh bắt bớ, nhốt vít, tù tội. Đâu còn cơ hội sống của các Blog này mà đăng các bài sau nữa. THẾ THÔI. Hãy đọc và suy ngẫm bằng cái ĐẦU chứ đừng bằng cái đít quần (có cái túi hậu đựng vài đồng tiền thù lao, hoặc quyển sổ hưu).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thế là theo bác đúng hay sai thì kệ tao (blogger) phải không? CHúng mày đồng ý thì hãy lên tiếng, không đồng ý thì im mồm.
      Nếu đúng như thế thì các bác cứ luôn mồm nói đấu tranh cho người dân Việt Nam, vậy mà đến quyền được bình phẩm, được nhận xét cũng bị các bác cắt bỏ thì còn gì gọi là tự do dân chủ như các bác nói nữa. Vậy các bác đăng mấy cái blog này để diễn trò tự sướng với nhau à?

      Xóa
  60. Hay quá,Đông A Anh Hùng 08:25 ngày 07/5/2013,tôi rất đồng ý-Nếu họ nói sai để xuyên tạc chóng phá nhà nước thì họ chết hêt rồi.

    Trả lờiXóa
  61. sự thật, chân lý thì luôn luôn được thừa nhận và bảo vệ. còn các luận điệu xuyên tạc, vu khống phải đấu tranh với nó, các ông tự xưng mình là người có trình độ trí thức mà các bài viết, comment của các vị bộc lộ sự ngu si của những con người không biết gì?
    nếu thực tâm vì đất nước thì đừng ngồi đó mà vu loa nữa mà hãy ra ngoài mà giúp đất nước phát triển đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ra ngoài giúp đất nước như bọn bây đấy à? Hay là ăn tàn phá hại tiền của của dân đóng thuế? Nên đổi tên lai là yêu tiền thì đúng hơn nhá

      Xóa
    2. đâu đó ở đây có rất nhiều kẻ hám tiền. Có kẻ còn hám những đồng tiền dơ bẩn của những kẻ chống nhà nước đưa cho để vào đây chửi bới dân tộc, chửi nhân dân, làm phiền dân như nặc danh đây. Dừng ngay việc dơ bẩn ấy lại để dân được yên. Đừng nhẹ dạ tin theo những kẻ đưa tiền cho mình. Họ chỉ lợi dụng các người để phục vụ mục đích của họ thôi. Và người chịu sự chửi rủa của nhân dân chính là những người như Nặc Danh đấy.

      Xóa
    3. Việt Nam cần tìm ra giải pháp tạo cơ hội bình đẳng cho mọi người dân và khuyến khích nền kinh tế tăng trưởng phục vụ cho sự phát triển của các dân tộc thiểu số, đặc biệt về tạo việc làm, giáo dục và y tế. Ngoài ra, Việt Nam cần đảm bảo những người hưởng lợi tham gia tích cực vào quá trình xây dựng và thực hiện các quyết định liên quan đến quyền và mối quan tâm của họ thông qua một quá trình tham vấn phù hợp

      Xóa
    4. dân tộc thiểu số còn có những người nghèo khó, còn có những dân tộc nghèo khổ nhưng không phải vì Đảng không có chính sách , mà vì đất nước còn nghèo nên những chính sách đó chưa được đưa xuống vùng dân tộc. tuy nhiên, bà con cần tin tưởng rằng chính sách dân tộc sẽ về đến bản và phục vụ lợi ích của nhân dân

      Xóa
    5. @ True Story:
      Chính sách hỗ trợ đối với đồng bào Dân Tộc đã có, đang đến được với đồng bào Dân Tộc MỘT ÍT. Nhưng biết đồng bào Dân Tộc ở trên rừng đất rộng, người thưa, có thể đi vệ sinh trong rừng nên Chủ tịch xã (hiển nhiên là đảng viên) đã ĂN NHÀ VỆ SINH của đồng bào rồi. Thôi, đồng bào chịu khó đi vệ sinh trong rừng cũng được, chứ ai lại đi vào nhà vệ sinh đã bị chủ tịch ăn rồi nhỉ?!!

      Xóa
  62. Cái bọn dư lợn viên này thật không hổ danh với cái Mác "NGU LÂU DỐT BỀN"!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái bọn nặc danh này đúng là những cái lũ gì mà sống chui rúc, ăn tiền của những kẻ phản bội tổ quốc, trà đạp lên dân tộ mình. trà đạp lên chính dòng máu của mình mà sống. Tại sao mấy bác nặc danh cứ phải nặc danh mà cãi nhau với dân như thế nhỉ. Việc này là việc của những kẻ đứng đằng sau các bác kìa. Quảng cho các bác mấy đồng tiền là các bác sẵn sàng vứt bỏ dòng máu con rồng cháu tiên của mình để chửi đất nước sao?

      Xóa
    2. Cái bọn dư lợn viên này thật không hổ danh với cái Mác "NGU LÂU DỐT BỀN"!

      Xóa
    3. cái bọn nặc danh này đúng là những cái lũ gì mà sống chui rúc, ăn tiền của những kẻ phản bội tổ quốc, trà đạp lên dân tộc mình. trà đạp lên chính dòng máu của mình mà sống. Tại sao mấy bác nặc danh cứ phải nặc danh mà cãi nhau với dân như thế nhỉ. Việc này là việc của những kẻ đứng đằng sau các bác kìa. Quẳng cho các bác mấy đồng tiền là các bác sẵn sàng vứt bỏ dòng máu con rồng cháu tiên của mình để chửi đất nước sao?

      Xóa
    4. Cái bọn dư lợn viên này thật không hổ danh với cái Mác "NGU LÂU DỐT BỀN"!

      Xóa
    5. Vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược lâu dài trong sự nghiệp cách mạng nước ta. Các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; cùng nhau thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, xóa đói giảm nghèo, nâng cao trình độ dân trí, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá, tiếng nói, chữ viết và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

      Xóa
  63. Sao lại nói xấu anh 3 dũng thế.
    Đời sau nhân dân sẽ dựng tượng anh để kỷ niệm một con người có công lớn trong việc làm mất uy tín đảng cộng sản và chính phủ Việt nam, từ đó dẫn đến sự sập đổ của đảng CS và chính phủ này mở đường cho một chế độ dân chủ mới.
    Anh 3 dũng cứ làm mạnh lên nhé, tham nhũng và trấn áp dân mạnh lên nhé. Chế độ CS và chính phủ này sẽ sập nhanh hay chậm là nhờ anh 3 dũng đó.
    Nhưng tôi khuyên anh 3 dũng một điều là nhớ chôn của vào núi Tàu, thì mới không mất được, chứ gửi ở nhà băng quốc tế thì tụi Mỹ nó tịch thu hết và trả lại cho dân Việt nam hết đó nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. các anh viết bài thì hình ảnh minh họa cũng đúng nhưng mà nói cho cùng thì các anh thân mến đất nước ta còn nghèo, thực hiện các chính sách trên thì cứ phải từ từ chứ không phải một cái là quất ngay luôn được , khó cho Đảng và Nhà nước quá, tuy nhiên ý kiến đóng góp của tôi là cái nghèo thì giấu đi chi cái đéo gì mà phải phô cho bọn nước ngoài nó biết để bọn chúng sang đây làm loạn

      Xóa
  64. Sưu tầm:
    Hiểm Họa Lớn Nhất Của Lịch Sử Việt Nam chính là Đảng Cộng Sản Việt Nam.
    Dân Việt nhất quyết không chấp nhận đảng CS lãnh đạo. Đảng CS: Vô ơn bội nghĩa - Giết hại trung kiên - Lưu đày ái quốc - Hại sát nhân tài - Mị ngữ xảo văn - Tán dương bá đạo - Tàn phá Quê Hương - Phân tâm quần chúng - Bái giặc làm thầy - Nhận thù làm bạn -Mãi Quốc Cầu Sinh - Phản bội Tổ Quốc .
    Tội đúng là:
    Trúc Nam Sơn không ghi hết tội, nước Đông Hải không rửa sạch mùi.
    Lòng người đều căm giận, trời đất chẳng dung tha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đất nước ta đúng là vẫn còn nhiều nơi nghèo lắm. nơi thì giàu không hết xe ô tô đi , biệt thự nhà rộng của cao. nơi thì không có đến một ngôi nhà mà ở. đất rộng mà ko có nhà ở. chỉ quanh quẩn bên mấy vườn rau. thế nhưng nhìn sáng các nước mỹ vẫn thấy hạnh phúc vì dân không chỉ có người sống ở ổ chuột mà suốt ngày không tránh khỏi cảnh chết dỡ sống dỡ

      Xóa
  65. Tiên sư mấy thằng dư lộn viên, chúng mày đọc cái tin này để biết nhé: http://www.buudoan.com/2013/05/bat-tram-ao-i-xu.html.
    Ông Đại sứ Phần Lan sẽ mở cuộc điếu tra về việc này.
    Chúng máy đang bị chửi như thế vì chúng máy không phải là người mà là lũ ôn vật, tay sai hạ đẳng của thằng 3 dũng vừa ngu, vừa tham, lại vừa liều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là duy nhất gánh vác sứ mệnh lịch sử đưa dân tộc Việt Nam đi trên con đường độc lập dân tộc, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh. Không thể có bất kỳ một lực lượng chính trị nào khác có đủ uy tín, đủ năng lực, đủ vai trò để làm công việc lớn lao đó. trong vai trò cầm quyền, Đảng đã lãnh đạo công cuộc đổi mới tạo ra những thắng lợi thành tựu to lớn về kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hoá, xã hội của đất nước

      Xóa
    2. Quy hoạch, phân bổ, sắp xếp lại dân cư, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an ninh, quốc phòng.Củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; động viên, phát huy vai trò của những người tiêu biểu trong các dân tộc.

      Xóa
  66. Từ bao giờ có những blog đã trở thành cái chợ, ở đó người "mua" kẻ "bán", người tốt có, kẻ xấu cũng có, người ngay thẳng có, kẻ lừa bịp, trộm cắp cũng có... rồi nói năng lịch sự có mà lời qua tiếng lại nếu không muốn nói là chửi bới cũng có... nói chung là thập cẩm.
    Cho nên bạn đọc dù cách này hay cách khác hãy tự trang bị cho mình những hiểu biết nhất định khi tham gia trang mạng cộng đồng kiểu này.
    Hãy biết nhìn nhận và đánh giá xem có nên đọc hay không đọc những bài viết blog "anh chị", chửi bới ỏm tỏi, có nên tin "sự thật" mà tác giả công bố
    Nói chung là phải tỉnh táo, vô cùng tỉnh táo

    Trả lờiXóa
  67. những bài viết thế này cũng chả tin được,nhìn các thiết bị còn mới tinh thế kia thì chắc chắn vẫn còn sử dụng tốt rồi, còn việc dự án chưa thực hiện xong là vì đồng bào , bà con dân tộc vẫn chưa thực hiện định cư tại chỗ, có xây dựng lên mà người dân vẫn cuộc sống du canh du cư thì làm xây xong cũng càng lãng phí hơn mà thôi, các thiết bị đang được bảo quản tốt, đấy chỉ là mấy cái thùng đã lấy thiết bị ở trong đem sự dụng rồi, mấy thằng vô công rồi nghề lại chụp rồi tung lên xuyên tạc này nọ ấy mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái bọn dư lợn viên này thật không hổ danh với cái Mác "NGU LÂU DỐT BỀN"!

      Xóa
    2. suy cho cùng thì vẫn còn một số cán bộ hám lợi để bòn rút tiền để lại những vết bẩn trong chính sách hoạch định của nhà nước. đó chỉ là một số người trong cán bộ tham những hám quyền thế nên tình trạng trên thành một cái tội, và trở thành cái cớ để bọn này phản động, tố cáo chính sách

      Xóa
    3. Thực hiện tốt chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng căn cứ cách mạng; làm tốt công tác định canh, định cư và xây dựng vùng kinh tế mới

      Xóa
  68. Chỉ vì những đồng tiền dơ bẩn của mấy thằng rân chủ phản bội tổ quốc mà có mấy thằng nặc danh suốt ngày cúi đầu làm việc sai trái để lượm nhặt đúng là đồng tiền làm ra bằng mồ hôi nước mắt thì khó chứ đồng tiền dơ bẩn thì dễ kiếm lắm.rồi một ngày bọn mày sẽ phải trả giá cho những gì mà chúng mày đã làm ảnh hưởng đên xã hội và đất nước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ bi cool:
      Đã đọc được CÁI NÀY chưa? Người trong ảnh chính là tác giả bài viết này đấy. Không biết bọn nào vì những đồng tiền dơ bẩn, ông Đại sứ Phần Lan hứa sẽ điều tra dự án trên cụ thể, chắc có nhiều thằng bây giờ cũng đang run. Tiền đã ăn rồi bây giờ làm sao nôn ra được tiền nhỉ. Đúng là các Dư Lợn Viên là tinh hoa của đảng. Bọn não phẳng.

      Xóa
    2. dù là ai viết thì chúng tôi vẫn quan tâm đến một điều là lợi ích của dân tộc miền núi đang được cải thiện dần dần, những hình ảnh minh họa trên chỉ vẫn là những hình ảnh cũ rích mà thôi. với hơn nữa. tác giả viết bài này cũng không có gì là sai , nhwung nó không còn là bài viết hợp thời

      Xóa
    3. Các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam đều nhất luật bình đẳng, đều hưởng mọi quyền tự do dân chủ, và đoàn kết giúp đỡ lẵn nhau, để đấu tranh cho hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ cho cả nước.

      Nghiêm cấm mọi hành vi khinh rẻ, áp bức và chia rẽ dân tộc, chống tư tưởng dân tộc lớn và tư tưởng dân tộc hẹp hòi.

      Xóa
    4. Cái bọn dư lợn viên này thật không hổ danh với cái Mác "NGU LÂU DỐT BỀN"!

      Xóa
    5. @ hoa anh đào: Hình ảnh cũ rích hay là hình ảnh chụp lại những cái thùng cũ rích??? Thật xứng danh "Ngu truyền kiếp" của các dư Luận Viên.

      Xóa
  69. Cái bọn dư lợn viên này thật không hổ danh với cái Mác "NGU LÂU DỐT BỀN"!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái khó lớn nhất của chúng ta là chưa có chính sách ưu đãi, khuyến khích các doanh nghiệp để người ta lên vùng núi đầy khó khăn để sản xuất kinh doanh. Hơn nữa, cũng chưa có chính sách liên kết giữa doanh nghiệp và người nông dân - Đó là về lý thuyết

      Xóa
  70. Những hình ảnh này là gì đây sao không thấy báo chí đưa thông tin gì cả. Đó cũng là một dự án lên tới 3 tỉ, nhưng đống phế liệu này là gì? Mình cũng không hiểu những thiết bị này dùng để làm gì? có thực nó trong danh sách những thiết bị của dự án không? Cơ quan chức năng nên làm rõ vụ việc này. Cái bài viết này cũng quái dị nữa. Đưa mấy hình sau không ăn nhập gì vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái bọn dư lợn viên này thật không hổ danh với cái Mác "NGU LÂU DỐT BỀN"!

      Xóa
    2. @ bun dau mam tom: Đi làm Dư luận viên mà không ĐỌC BÁO à. Có được đào tạo chuyên môn không mà biết được thiết bị dùng để làm gì.

      Xóa
  71. Như mình thấy thì những thiết bị đấy còn mới đấy chứ nhỉ, có kẻ nào đó âm mưu cho mấy cái dày dép lên trên rồi nói rằng thiết bị mua về nhưng không sử dụng. Đọc nhiều bài viết của danoan rồi. Bao nhiêu bài đưa đúng được sự thật? Chẳng có bài nào cả. Và bài viết này thiết nghĩ cũng không ngoại lệ đâu. Thế nên mọi người đừng tin vào những điều đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái bọn dư lợn viên này thật không hổ danh với cái Mác "NGU LÂU DỐT BỀN"!

      Xóa
  72. ở các vùng dân tộc thiểu số sống tập trung có đủ điều kiện thì thực hiện khu vực tự trị của dân tộc. Các khu vực tự trị đều là bộ phận của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ Trung ương, và chịu sự chỉ đạo của chính quyền cấp trên. Tuỳ theo khu vực do to hay nhỏ mà đặt khu vực do ngang cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cấp khu.

    Chính quyền và nhân dân các khu vực tự trị phải tuân theo đường lối, chính sách chung của nước Việt Nam đân chủ cộng hoà mà quản lý những việc nội bộ của mình.

    Ở các vùng có nhiều dân tộc thiểu số khác nhau ở xen lẵn, cũng như ở các khu vực tự trị, cơ quan chính quyền cần có số đại biểu thích hợp với dân số các dân tộc ở địa phương.

    Trả lờiXóa
  73. Cái bọn dư lợn viên này thật không hổ danh với cái Mác "NGU LÂU DỐT BỀN"!

    Trả lờiXóa
  74. Chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số cần được Đảng và Nhà nước quan tâm hơn nữa. Nhìn những con đường lớp học chưa được xây dựng thì đó là điều đáng buồn. Nhưng không vì thế mà có nhưng kẻ đứng ra chửi Đảng, nói này nói nọ được. Còn về dự án của công ty VIMECO thì cần có cơ quan chức năng vào điều tra, là rõ sự việc cho mọi người cùng hiểu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái bọn dư lợn viên này thật không hổ danh với cái Mác "NGU LÂU DỐT BỀN"!

      Xóa
  75. Về vụ việc của công ty VIMECO thì chưa có báo chí gì đưa tin cả, cũng không có cơ quan chức năng nào lên tiếng. Chỉ dựa vào thông tin một chiều, từ những bức ảnh cũng không rõ nguồn gốc này thì không thể nói lên điều gì cả. Trong khi đó trang mạng danoan này cũng không đáng tin nữa. Cái này đọc cũng chỉ mãng tính tham khảo mà thôi, không vì thế mà phán xét này nọ được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái bọn dư lợn viên này thật không hổ danh với cái Mác "NGU LÂU DỐT BỀN"!

      Xóa
  76. Mấy lão này đi chụp ảnh tư liệu cũng tranh thủ tự sướng đã. Thế này thì lấy đâu ra nhiệt huyết đi tìm thông tin nữa. Có lẽ nào mấy lão lại đi chụp ảnh bừa rồi đưa lên thế này gây dao động trong các bạn đọc. Dân tộc thiểu số thì còn nghèo cũng không để các vị lấy ra mà nói xấu chính quyền.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái bọn dư lợn viên này thật không hổ danh với cái Mác "NGU LÂU DỐT BỀN"!

      Xóa
  77. Chúng nó đâu có phải người mà ngu với dốt!

    Trả lờiXóa
  78. Những vùng này đi lại khó khăn , việc vận chuyển dụng cụ trang thiết bị lên đến đây đã là bao nhiêu khó khăn rồi . khó hơn gấp ngàn lần đi xe máy . Nhưng chẳng ai lại để uổng phí như thế cả . Chắc chắn nó đã được sử dụng rồi chứ chẳng phải để rêu mốc vậy đâu/.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái bọn dư lợn viên này thật không hổ danh với cái Mác "NGU LÂU DỐT BỀN"!

      Xóa
    2. Những người có trách nhiệm với những trang thiết bị này phải chịu hình thức xử lý nếu như đã lãng phí, không sử dụng đúng mục đích với những trang thiết bị đó. Chúng ta cần phải làm rõ vai trò của những cơ quan ban ngành có liên quan, vì chính hành động thiếu trách nhiệm của họ đã làm xấu đi hình ảnh của đất nước, làm giảm đi uy tín của Đảng và Nhà nước Việt Nam

      Xóa
    3. đã mất công vận chuyển đưa lên, tại sao còn để phí thế? đó là câu hỏi mà cần phải giải quyết ngay, tránh cho dân hiểu lầm, hiểu sai về Đảng và Nhà nước. Chúng ta luôn có chính sách quan tâm, phát triển toàn diện và đầy đủ cho vùng sâu vùng xa, thế nhưng vấn đề khó khăn không thể giải quyết ngày một ngày hai được mà đó là vấn đề lâu dài cần phải giải quyết

      Xóa
  79. Nhìn mấy cái thùng đấy thì làm đéo có cái gì, những trang thiết bị đã được lôi ra sử dụng rồi, giờ chỉ còn lại những cái hộp không thôi, làm đéo có chuyện các trang thiết bị bỏ xó không dùng như vậy. Đúng là bọn rận bới móc có giỏi thi tự mình triển khai các dự án ủng hộ và giúp đỡ những người gặp khó khăn đồng bào vùng núi đi nên ấy trơi chụp ít ảnh tự sướng rồi cắp đít về rồi viết bài nói xấu xin tiền bọn phản động nước ngoài

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi bạn ạ . Chứ làm gì người ta để cả thùng ở đấy làm gì . mà người ta không ăn trộm ăn cắp mới lạ đấy . lại còn bẻ khóa rồi mà lại để nguyên chứ . bọn này nó tưởng ở đấy vùng xâu xa nên không ai xác minh được , nói láo toét tầm bậy đây mà . blog giờ nhiều thể loại lừa đảo quá.

      Xóa
    2. Cái bọn dư lợn viên này thật không hổ danh với cái Mác "NGU LÂU DỐT BỀN"!

      Xóa
  80. Vào trang này đọc thì các bạn sẽ rõ hơn về thực tế người dân miền núi đang bị cs hút máu như thế nào, bọn quan lớn thì phè phởn mập béo, còn trẻ em thì... tội lắm người ơi!
    http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2013/04/oi.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng điên này , Bà con miền núi luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Trợ giúp đặc biệt . Người Việt ta luôn yêu thương nhau , làm sao mày lại bảo nhà nước ta hút máu . Mà thử hỏi người dân miền núi có gì mà hút máu chứ , bịa đặt nó vừa phải thôi.

      Xóa
    2. "Người dân miền núi có gì để mà hút máu....."..Ha..ha...Quá đúng.....Bởi vì hút hết rồi còn đâu....Trình độ như những thằng dư lợn viên óc phẳng thế này thì chỉ làm cho người ta càng thấy rỏ thêm bản chất côn đồ của CS mà thôi..;-)

      Xóa
    3. Đến Mỹ, về các vùng nông thôn hẻo lánh của họ mà xem, cũng đầy người không có áo mà mặc, cứ đóng khố, nói gì ở Việt Nam. Đó là tình trạng chung của nhiều quốc gia, họ đều chưa thể giải quyết được triệt để khó khăn ở miền núi xa xôi. Vì thế cũng đừng vội trách là do Đảng Cộng sản, do xã hội chủ nghĩa

      Xóa
    4. @: ht sun:
      "Đến Mỹ, về các vùng nông thôn hẻo lánh của họ mà xem, cũng đầy người không có áo mà mặc, cứ đóng khố, nói gì ở Việt Nam". Thế Việt Nam không bằng Mỹ à, nghe bảo chế độ ta ưu việt, xã hội ta văn minh gấp vạn lần xã hội Tư bản mà nhỉ! À mà nghe nói bọn đó đang giãy chết mà sao nó lại không chịu chết nhỉ! Hay là các nước anh em XHCN cứ để cho nó cứ giãy cho nó đau khổ nhỉ?

      Xóa
  81. Công an Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội đánh công dân tại đồnlúc 11:46 10 tháng 5, 2013

    Trưởng C.A phường Tràng Tiền Nguyễn Đăng Vinh dung túng thuộc cấp đánh đập dã man nhân chứng ngay tại đồn Cổ Tân chiều ngày 08/5/2013 lúc 5 giờ.
    Hiện em này đang thâm tím.

    Trả lờiXóa
  82. Dân phố Lý Đạo Thànhlúc 11:49 10 tháng 5, 2013

    Nguyễn Đăng Vinh sinh ngày 02/12/1963, đt: 0903292142
    Mẹ vừa mất, sao không biết tu đức hồi hướng cho mẹ lại tra tấn dân bất hợp pháp?

    Trả lờiXóa
  83. Cái bọn dư lợn viên này thật không hổ danh với cái Mác "NGU LÂU DỐT BỀN"!

    Trả lờiXóa
  84. Nói cho mấy thằng phản động chúng mày biết này mấy cái bức ảnh chụp không có căn cứ gì cả , mà chúng mày cũng đòi lôi ra đây để ý kiến sao , chúng mày ăn phải thứ gì mà ngu vậy . Não chúng mày còn ngắn lắm hiểu chưa , chỉ được cái chọc khóe rồi bịa ra chuyện để nói xấu chính quyền Nhà nước , hết việc làm rồi à hay là mắc bệnh ngứa mồm .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọn chó chúng mày mới ngứa mồm, lở miệng đấy con ạ. Nếu không thích nghe thì tự lập blog của chúng mày rồi vào đó mà tha hồ nhá. Vào nhà người ta còn ong ỏng cái miệng không biết nhục à? Đi chết đi lủ chúng mày.

      Xóa
    2. Bố của Loa Phườnglúc 09:26 11 tháng 5, 2013

      Bọn cộng sản chỉ một giọng điệu y như nhau: Vừa ăn cướp vừa la làng. Vào blog người khác lu loa, mồm loa mép vãi, còn không biết xấu hổ cút đi. Có ngon thì vào blog lề đảng của chúng mày mà tha hồ sủa.

      Xóa
    3. Cái bọn dư lợn viên này thật không hổ danh với cái Mác "NGU LÂU DỐT BỀN"!

      Xóa
    4. Khổ thân Hn Slayer, chỉ phát biểu được mấy câu thật lòng suy nghĩ, đã bị bầy trẻ trâu ở đâu lao vào ném gạch rồi.
      Bầy lũ ở đâu hung hãn và đáng sợ lắm, dân vào đọc mà comment thì cẩn thận với bầy này nhá!
      Có thấy sai thì cũng im lặng mà đọc chứ đừng lên tiếng, không có lại giống như trường hợp bác Hn Slayer

      Xóa
    5. Li na
      Bọn bây mà yên lặng thì làm sao có xương để gặm??..Cho nên mặc dù biết là hồ đồ, dốt nát nhưng chúng bây vẫn phải cố sủa mà thôi.

      Xóa
  85. Cái bọn dư lợn viên này thật không hổ danh với cái Mác "NGU LÂU DỐT BỀN"!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chẳng biết là có mấy tên Nặc danh nữa, mà sao cái kiểu comment thể hiện cùng một điều đó là toàn những con chó đen chửi thuê, kém hiểu biết. Chỉ cần viết vài dòng rồi enter lấy tiền từ nước ngoài quả là dễ dàng, cho nên là chúng mới hoạt động tích cực thế này đây

      Xóa
  86. 3 Dũng thông qua con của ông ta, chi 200 triệu USD cho chiến dịch dư luận viên, cấp cho 80.000 dư luận viên trên cả nước lương tháng 3 triệu đồng mỗi người, tính ra mỗi tháng dân ta phải đóng thuế cho đội ngũ dư luận viên náy 240 tỷ đồng, số tiền này có thể xây dựng được một bệnh viện khang trang ở các tỉnh vùng cao, vùng xa.
    Thế mà các em dư luận viên không biết, mà lại đang tâm đi tìm cách bẻ cong sự thật, chối tội cho bè lũ đảng X tham nhũng.
    Các em nên về lo việc học hành để xây dựng đất nước, đừng đi theo đảng X làm khổ dân và làm hại đất nước nữa, nếu các em còn có lương tâm của một người Việt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thông tin này là ở đâu ra vậy? Nặc danh có thể trích nguồn chính xác được không?
      Tốt hơn hết là các bạn Nặc danh nên dừng ngay mấy cái chiêu trò xuyên tạc, bịa đặt nói dối để kích động dân chúng nữa.
      Các bạn chắc không yêu hòa bình cho nên là suốt ngày tìm cách tạo mâu thuẩn trong dân như thế!

      Xóa
    2. tự tìm đọc đi rồi vào còm , lười như thế mà cũng được nhận vào dlv một cách cẩu thả như vậy sao

      Xóa
  87. đương nhiên là với lương tâm của người Việt thì chúng ta nên đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn, cùng nhau xây dựng, phát triển đất nước chứ không phải là lợi dụng tình hình này mà kích động, nói xấu, chia rẽ nội bộ quần chúng nhân dân và lực lượng lãnh đạo Nhà nước. Sự thật bài báo hay sự thật của mấy anh Nặc danh nói đã được ai kiểm chứng đâu mà đòi hỏi chúng ta phải tin theo chứ?

    Trả lờiXóa
  88. Ở đồi, núi đường như thế là cũng tạm rồi, vì đây là đường trên cao, chúng ta không thể tùy tiện mà xây dựng đường mà không tính toán kỹ thì đường đó cũng chỉ dùng được ít bữa. Với hơn nữa, khó khăn của vùng sâu vùng xa thực ra Đảng và Nhà nước đều biết nhưng giải pháp cho những vấn đè đó đang là bài toán khó vì không hề dễ dàng khi quyết định đầu tư xây dựng khi có rất nhiều rào chắn đặt ra

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bố của Loa Phườnglúc 12:25 13 tháng 5, 2013

      Đúng quá đi chứ. Đường rừng núi đừng nên xây dựng nhiều vì không có tiền đút túi. Thà lấy tiền đó lập dự án như Bô-xít, Vinalines, Vinashin....sẽ tha hồ bốc hốt đầy túi tham của mấy bọn quan tham CS

      Xóa
  89. người viết bài này chẳng hiểu biết gì cả, ông này chỉ biết nhìn một mà không biết nhìn hai! mà trên vùng cao xa xôi, điều kiện giao thông địa hình, dâm cư phức tạp, khó khăn đâu phải thích là giải quyết cái gì cũng ngày một ngày hai được chứ, mà không biết có nói quá không, đưa mấy cái ảnh đâu đâu lên rồi nói linh tinh. Đảng và nhà nước ta rất chú ý và quan tâm phát triển đời sống kinh tế khu vực miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhất định sẽ dành kết quả thắng lợi!

    Trả lờiXóa
  90. dân ở vùng đó nghèo cũng phải thôi, trình độ tri thức của họ thấp kém, điều kiện để phát triển thì khó khăn. Chúng ta đưa cán bộ giáo viên lên đó động viên họ cho con đi hoc, họ còn từ chối đuổi đi. Khó khăn về nhận thức tư tưởng chính là khó khăn lớn nhất mà chúng ta phải giải quyết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân vùng đó chắc do bọn Giãy chết lãnh đạo mới ra nông nổi này chứ. Nếu dân ở đó mà được bọn "Đỉnh cao trí tuệ" lãnh đaọ thì làm gì còn vất vả thế nhỉ.

      Xóa
    2. Chính CS đã làm cho tư tưởng của họ không phát triển. Đúng là bọn CS đã thành công trong chính sách "ngu dân" để dể trị đây mà.

      Xóa
  91. Báo Người Cao Tuổilúc 13:43 13 tháng 5, 2013

    Có một cán bộ của Văn Phòng Chính Phủ đã phản Thủ tướng, nhận tiền của bọn đàn em ở quận Hoàn Kiếm để bao che cho vi phạm của Nguyễn Minh Thanh, Nguyễn Quốc Hoa...
    Tên này đang đi gặp các Tổng Biên tập báo với danh cb VPCP để can thiệp.
    Chiều nay hắn sẽ tới tòa soạn báo Người Cao Tuổi ở Lê Hồng Phong.
    Đề nghị C.A Hà Nội bắt tên này.

    Trả lờiXóa
  92. Xã hội này là vậy mà, có người tốt thì cũng có những kẻ xấu mà. Do đó, các bạn không thể chỉ nhìn vào những con sâu đó mà có cái nhìn tiêu cực như vậy. Những người làm sai thì sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc trước pháp luật và sự lên án của xã hội. Hơn nữa, đại đa số cán bộ của chúng ta đều là những người có đạo đức tốt và bản lĩnh chính trị vững vàng.

    Trả lờiXóa
  93. Để hiểu thêm và có cái nhìn đầy đủ hơn anh em vào đọc bài này nhé. Hay lắm đấy
    http://tiengnoicuadan2012.blogspot.com/2013/05/xin-hoi-ba-le-hien-uc-may-cau_15.html

    Trả lờiXóa
  94. Khách sạn Vinh cung cấp các thông tin về Khách sạn ở Vinh cho chuyến công tác hay kỳ nghỉ thú vị và đầy kỷ niệm của du khách đến Vinh. Dưới đây là danh sách khách sạn tại Nghệ An
    khách sạn sầm sơn
    khách sạn đồ sơn

    Trả lờiXóa