Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

Báo đại đoàn kết tiếp tục nát bét, Đinh Đức Lập tiếp tục mua được các quan chức cấp trên.

3 nhà báo bị kỷ luật tại Báo Đại Đoàn Kết tiếp tục khiếu nại

 
Bài báo “Bị buộc thôi việc sau khi tố cáo” – liên quan đến vụ việc kỷ luật 3 nhà báo tại Báo Đại Đoàn Kết đăng trên Báo Tuổi Trẻ TP. HCM ngày 04.8.2013 đã gây sự chú ý trong dư luận. Vụ việc tiếp tục “nóng” lên khi Ban Biên tập Báo Đại Đoàn Kết bày tỏ quan điểm việc kỷ luật thôi việc 3 nhà báo này ở mục “Cùng bạn đọc” (trang 3, số báo ngày 5.8.2013; daidoanket.vn ngày 9.8.2013) là do “Quá trình cơ cấu lại tổ chức, quy trình sản xuất của tờ nhật báo; một số cá nhân không theo kịp sự phát triển, vì lợi ích cá nhân đã tỏ ra bất mãn, dần xa rời tập thể. Họ liên tục có hành vi vi phạm quy chế hoạt động của Báo, vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ viên chức và những việc viên chức không được làm quy định tại Luật Viên chức, vi phạm các nghĩa vụ cam kết trong hợp đồng làm việc…”.
Dinh Duc Lap
Vụ việc bắt đầu từ ngày 07.5.2012,  khi 3 nhà báo của Báo Đại Đoàn Kết là Đặng Thị Kim Ngân – Phó Trưởng Ban Khoa giáo, Nguyễn Mạnh Thắng – Phó Trưởng Ban Văn hóa Nghệ thuật và Bùi Hữu Phước (tức Hữu Nguyên) – Phó trưởng Văn phòng Đại diện Báo tại TP. Hồ Chí Minh làm đơn tố cáo sai phạm của Tổng Biên tập Đinh Đức Lập.
Sau hơn một năm, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN vẫn chưa có kết luận giải quyết đơn tố cáo mà chỉ có kết luận giải quyết tố cáo của Đảng Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQVN. Tuy nhiên, khi công bố kết luận này, 3 nhà báo chỉ được mời lên nghe thông báo kết luận với lý do “Thực hiện nguyên tắc Đảng” nên không trả lời kết luận giải quyết đơn tố cáo bằng văn bản theo như Điều 26 Luật Khiếu nại -Tố cáo quy định, khiến vụ việc càng căng thẳng hơn.
Nhà báo Kim Ngân, cho biết cả 3 anh chị đều phản ứng mạnh mẽ trước cách xử lý trên vì Điều 12 khoản 1 Luật Khiếu nại – Tố cáo quy định rõ thẩm quyền giải quyết tố cáo: “Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đó giải quyết”. Như vậy, thẩm quyền giải quyết những nội dung tố cáo đối với 3 nhà báo kể trên thuộc về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN. Tuy nhiên, tại Báo Đại Đoàn Kết, trực thuộc Ủy ban MTTQ VN – Tổng Biên tập Đinh Đức Lập đã giải quyết tố cáo và xử lý kỷ luật buộc thôi việc những người đã tố cáo mình!.
Hiện nay, cả 3 nhà báo bị kỷ luật thôi việc vẫn tiếp tục gửi đơn đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền can thiệp, đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam,  lên tiếng bảo vệ hội viên, đồng thời nhờ luật sư hỗ trợ pháp lý và nộp đơn kiện ra tòa án Quận Hoàn Kiếm (TP. Hà Nội). Vụ việc không những vượt ra ngoài phạm vi điều chỉnh của những “quy chế hoạt động” nội bộ cơ quan báo chí, mà còn liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp luật khác như Luật Báo chí, Luật Lao động, Luật Viên chức, Luật Khiếu nại – Tố cáo.
3 nhà báo tố cáo vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản kết luận giải quyết tố cáo nào của cơ quan có thẩm quyền. Đã đến lúc cơ quan chủ quản cần giải quyết dứt điểm vụ việc tại Báo Đại Đoàn Kết một cách công khai, minh bạch các kết luận thanh tra.
Theo Người Làm Báo

9 nhận xét:

  1. Chuyện cơ qua này còn có những phức tạp do mâu thuẫn cá nhân. Tác giả bài viết này chỉ liệt kê những gì bất cập thôi

    Trả lờiXóa
  2. Ở đâu mà chả có phức tạp. Bên Trung quốc hay Mỹ, Pháp... cũng đều có những bất đồng mâu thuẫn trong nội bộ các cơ quan báo chí. Cứ đi bôi bác người khác như blog này mới là tốt hay sao?!

    Trả lờiXóa
  3. Những blog này chỉ đăng những bài có mục đích gây ảnh hưởng đến tình hình của xã hội thôi mà chứ chả có tin tức nào mà đúng với sự thật cả cho nên dù có đưa ra như thế nào thì cũng chả ai tin nữa cả,trong xã hội thì thiếu gì cái phức tạp,có cái đúng cái sai chứ có bao giờ là hoàn hảo đâu,thế mà bọn này chỉ toàn là xuyên tạc rồi tuyên truyền với mục đích xấu thôi.

    Trả lờiXóa
  4. Ở đâu mà chả có người thế này,người thế kia cho nên không thế đem những thành phần xấu xa để đem ra làm gương cho những người nghiêm túc được,vì thế những bài viết kiểu này là nhằm mục đích xấu xa cho nên chả được mấy ai quan tâm cả,đúng là những blog lập ra chỉ với mục đích là phá hoại.

    Trả lờiXóa
  5. Lũ DLV nghe đây: Không có chỉ trích cái xấu thì không bao giờ phát triển và hoàn thiện được mình. Cứ ngồi đấy mà ca tụng nhau là đất nước này giàu, đẹp, dân chủ... Cứ thử ra nước ngoài xem họ thế nào đi!

    Trả lờiXóa
  6. Những ai có tội thì phải xử, và phải xử thật nghiêm để còn làm gương cho những người khác nữa. Việc báo đại đoàn kết kỉ luật 3 phóng viên nhà báo đó là một điều nên làm và hoàn toàn thấu tình đạt li. 3 người đó tự làm theo ý mình, không theo quy đinh chung của báo, làm việc vì lợi ích cá nhân, không theo tập thể thì bị " đào thải " là lẽ đương nhiên. Việc này là lời cảnh tỉnh cho những ai đang làm việc vì lợi ích cá nhân mà làm những việc sai trái. Nếu ai đó như 3 phóng viên trên thì nên nhìn lại mình và sửa chữa ngay còn kịp đấy.
    Xưa nay ông cha ta có câu " cây ngay không sợ chết đứng ", " người gieo gió thì ắt gặp bão " điều này trong cuộc sống đã đươc chúng minh rất nhiều, hãy lấy đó làm chuẩn mà uốn nắn bản thân nhé mọi người.

    Trả lờiXóa
  7. Làm sai làm láo bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc là y như rằng quay ra bất mãn khiếu với trả nại. Tốt đẹp thì ai người ta đuổi việc đằng này không tuân thủ quy định làm bậy làm láo vi phạm quy định của báo chí cũng như đạo đức nghề nghiệp đuổi là đúng thôi.
    @Minh
    Cái xấu nhất ấy là không biết mình xấu, bảo thủ, cổ súy cho những hành vi sai trái của bản thân điều này không những làm xã hội không phát triển mà còn phá hoại xã hội đấy râu với lại minh à. Nhìn lại bản thân đi và nhìn lại cái xuân bán nước đi.

    Trả lờiXóa
  8. Phức tạp ghê, mâu thuẫn cá nhân dễ khiến con người ta mù quáng, họ bất chấp tất cả để đạt được mục đích của mình. Họ sẵn sàng nói dối, ngụy tạo chứng cứ, tố cáo vượt cấp người mà họ không thích. Có thể tố cáo của họ là đúng nhưng tại sao nếu là đúng thì các cơ quan có thẩm quyền phải xử lý chứ, không thể lấy nguyên tắc này, nguyên tắc kia ra để lý giải được, mọi việc phải làm theo pháp luât, không khác được. Có lẽ chỉ còn một nguyên nhân, họ là đang nói dối như những kẻ đố kỵ mà thôi

    Trả lờiXóa
  9. Nhiều trường hợp làm sai quy định về nghề nghiệp sai quy định của cơ quan của pháp luật bị xử lý là bắt đầu quay ra bất mãn rồi là nghĩ mình bị xử ép rồi này nọ đặc biệt là mấy tay nhà báo vi phạm quy định báo chí lám theo ý cá nhân phục vụ mục đích cá nhân xâm hại đến lợi ích cơ quan lợi ích của các cá nhân tổ chức khác thậm chí là phạm pháp khi bị xử lý mạnh tay là bắt đầu quay sang bất mãn cậy có chút kiến thức có chút nghiệp vụ báo chí là làm loạn.

    Trả lờiXóa