Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

VTV - một đài truyền hình phản động !

HTV: đài truyền hình phản động!

Nguyên Anh (Danlambao) - Đài VTV khi làm tin tức theo hướng một chiều, ru ngủ người dân, ngoài những bản tin xuyên tạc các nhà đấu tranh cho dân chủ VN bằng cách cắt xén, làm phóng sự hình ảnh bằng những thước phim cũ bôi bác Cù Huy Hà Vũ hay gần đây nhất vụ tuyệt thực của Điếu cày đã cho toàn dân trong nước chiêm ngưỡng cách thức tuyên truyền xám của nhà cầm quyền CS. 
Nối tiếp truyền thống láo của đàn anh, những cái đầu có thẩm quyền của đài HTV thành hồ không khá gì hơn!
Theo dõi một buổi phát hình của họ (ngày 6/8/2013) là những thông tin nói về việc làm sao để tham gia hiệp định TPP để hưởng thuế suất 0%, ngoài phát biểu của giới quan chức Mỹ bị cắt xén, còn có các doanh nghiệp VN nói về sự chuẩn bị gia nhập sân chơi quốc tế bằng những chuẩn bị nguồn nguyên vật liệu trong nước tuy nhiên điều cốt lõi nhất của vấn đề không được HTV nói ra cho toàn dân được biết: 
- Việt Nam muốn vào TPP thì phải được sự đồng ý của chính phủ Hoa Kỳ do chính Tổng Thống B. Obama phê chuẩn với sự đồng ý của lưỡng viện quốc hội. 
- Và để đạt được điều đó phía Hoa Kỳ đòi hỏi VN phải cải thiện Nhân Quyền trong đó ngoài việc thừa nhận quyền tự do ngôn luận, báo chí, chính kiến, tôn giáo và các phạm trù khác trong quyền con người mà VN đã ký kết với Liên Hiệp Quốc. 
- Rất tiếc, sau cuộc gặp Tổng Thống B. Obama của ông Trương Tấn Sang, Nhân Quyền tại VN chẳng những không được cải thiện mà còn xấu đi trông thấy! 
Phần tuyền truyền chính trị đài HTV qua các xướng ngôn viên phát biểu như sau:
Kiên quyết chống các luận điệu sai trái, thông tin phản động của các thế lực thù địch chống phá nhà nước ta!
Chỉ trong một câu phát biểu được phát hình toàn quốc đã cho thấy bản chất cực kỳ phản động của bộ máy tuyên truyền được mang danh là HTV.
Vì những lẽ sau: 
- Dân tộc Việt Nam chưa từng và chưa bao giờ chọn đảng CS là người đại diện cho mình. 
- Chế độ CSVN có được là do cướp cho nên không có chính danh (hãy nghe và nhìn các thước phim tuyên giáo cụm từ cướp chính quyền luôn được công nhận).
- Những hành động của đài HTV chỉ là ngụy biện nhằm bao biện cho một chủ nghĩa đã hết thời trước trào lưu tiến bộ của nhân loại (các người mang danh làm báo hãy nhìn chung quanh xem còn bao nhiêu nước kiên định chủ nghĩa CS?) 
- HTV đã và đang làm ngơ trước việc nhà cầm quyền Hà Nội dâng biển đảo của cha ông gầy dựng cho kẻ thù truyền kiếp với sự câm lặng của mình, nếu có chỉ là đưa tin về các cuộc hội thảo biển đảo nhưng nhanh chóng chìm nghỉm trước sự hung hăng của tàu khựa. (!) 
- Và đài HTV đã tiếp tục cổ xúy cho HCM với các chương trình sống học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM, kẻ đã được tờ báo Ba Lan và kỷ nguyên công nghệ thông tin bạch hóa đã giết 1. 700. 000 người dân của ba miền Bắc, Trung, Nam trong những năm tháng cầm quyền của mình.
- HTV đã dùng công cụ tuyên truyền một chiều của mình đứng về phía nhà cầm quyền độc tài, làm ngơ, bỏ mặc những bất công xã hội, người dân đói nghèo lạc hậu, kinh tế èo uột nhưng lúc nào cũng được ca tụng chỉ số tăng chứ không hề giảm!
- Ngoài ra HTV còn góp phần ru ngủ các thế hệ trẻ trước hiểm họa mất nước hoặc thành chư hầu cho giặc.
Trước trào lưu tiến bộ tranh đấu cho một quốc gia Dân chủ, Đa nguyên HTV đã hiện rõ bộ mặt phản động khi làm hòn đá ngăn chặn giòng thác cuộn trào.
Nền Dân Chủ Việt Nam sẽ không bao giờ quên điều đó!
Những người mang danh nghĩa giám đốc đài, phóng viên, biên tập viên, xướng ngôn viên, đạo diễn, kỹ thuật, hậu kỳ sẽ phải trả lời trước ánh sáng Chân Lý một ngày không xa!

68 nhận xét:

  1. S.O.S Gia đình cố danh họa Hoàng Tích Chù, đã bị bè lũ Đỗ Viết Bình – Chủ tịch UBND quận Ba Đình trộm bức tranh sơn mài quý, trị giá hơn nửa triệu đô la Mỹ.lúc 15:44 8 tháng 8, 2013

    Danh họa Hoàng Tích Chù đã nhận được những giải thưởng lớn như:
     Giải Ba triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1958 & năm 1960,
     Giải Nhất trang trí sân khấu năm 1955
     Bằng khen của triển lãm 27 nước tại ấn Độ
     Giải nhất triển lãm Mỹ thuật Quốc tế tại ấn Độ năm 1958
     Bằng khen triển lãm đồ hoạ tại Ba Lan & Cộng hòa dân chủ Đức
     Giải thưởng của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội 1986- 1990 và nhiều giải thưởng Mỹ thuật khác.
     Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (1983)
     Huân chương Kháng chiến hạng Nhì
     Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất
     Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng
     Huy hiệu Hồ Chí Minh.
     Ông được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt II về văn học nghệ thuật năm 2000.
    Danh họa Hoàng Tích Chù sinh năm 1912 tại làng Phù Lưu, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, là con trai thứ hai của Tri phủ Hoàng Tích Phụng một nhà Nho đỗ tú tài tham gia Đông Kinh Nghĩa Thục. Mẹ là bà Lê Thị Miên, hai ông bà đã sinh ra 5 người con tài hoa cho đất nước:
    - Con cả Hoàng Tích Chu – người tiên phong của báo chí hiện đại VN,
    - Hoàng tích Chù – họa sỹ Giải thưởng Hồ Chí Minh
    - Hoàng Tích Linh – nhà viết kịch
    - Hoàng Tích Chỉ – nhà biên kịch điện ảnh với các bộ phim kinh điển nổi
    tiếng của nền điện ảnh CMVN: “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”, “Chim vành khuyên”, “Mối tình đầu”, “Em bé Hà Nội”
    - Hoàng Tích Tộ – bác sĩ ngoại khoa

    Từ tháng 10/2012 tới nay, tên Đỗ Viết Bình không chịu trả lại bức tranh gia bảo của họ Hoàng mặc dù bà Hoàng Lan (ĐT số 01685296539) đã 47 lần làm đơn kêu cứu tới Nguyễn Thế Thảo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày 07/8/2013 tay Sơn - phó phòng cảnh sát kinh tế quận Ba Đình hẹn tới nhà cố họa sỹ Hoàng Tích Chù để làm việc với bà Hoàng Lan. Nhưng, sáng hôm sau 08/8/ hắn không tới nói là do bận họp, chuyển hẹn sang buổi chiều.
      Chiều cũng mất tăm.
      Tay sai của thằng Bình thì định bày trò "làm việc" gì đây?

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  4. Toàn dư lợn viên

    Trả lờiXóa
  5. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  7. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  8. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  9. Tay Cù Huy Hà Vũ làm trò tuyệt thực giả vờ trong tù thì mới là yêu nước theo cách đánh giá của các nhà rân chủ đây.
    Đài VTV là dài truyền hình quốc gia đương nhiên là cái lũ phản quốc như Vũ không thích rồi.

    Trả lờiXóa
  10. Sâu bọ lên làm dư luận viên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    2. Cái từ "lên làm" trong câu "Sâu bọ lên làm dư luận viên." là đã đủ thấy trình độ văn hóa của người viết câu này quá khiêm tốn. Sai gì chứ sai lỗi chính tả thì cũng không bằng đứa trẻ con cấp 1. Còn về phần bài viết trên, lịch sử Việt Nam đã minh chứng rõ ràng vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản cũng như sự lựa chọn của đất nước chính là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây hoàn toàn là một bài viết xuyên tạc. Các người kêu tự do ngôn luận trong khi hàng tấn các bình luận bị quản trị viên blog xóa là sao? Cái tự do ngôn luận của bọn phản động các người là như thế à?

      Xóa
    3. Thôi bạn Trang à, chấp làm gì cái lũ rận bu đít ngoại bang, hàng ngày chờ Mỹ ỉa ra mấy dola để sống. Nếu chúng nó không bịa đặt thì chỉ có nước chết đói mà thôi. Sự thật là sự thật, không ai có thể nhào nặn hay bóp méo nó được. Mấy con rận kia hãy nhớ lấy điều này nhé.

      Xóa
  11. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  12. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  13. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  14. Thường những kẻ không ra gì thì cứ tưởng bôi bẩn lên người khác thì chúng trở nên đẹp hơn.

    Trả lờiXóa
  15. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ối dào, tát cho nó bẩn tay đi. Tất cả mọi người đều nhìn thấy bản chất xấu xa của những nhà hoạt động rân chủ là hay nhất rồi. Theo tôi, tát không giải quyết được tính thích này nọ nên ddể Úi Dào tự quyết định

      Xóa
  16. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  17. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  18. Vụ tuyệt thực giả của Cù Huy Hà Vũ và của Điếu Cày đã quá rõ ràng rồi, đây là một sự lừa dối, sự bịa đặt của những tên dân chủ. Một sự phản khoa học như vậy mà chúng mày lại có thể nói là sự thật được. Một con người bình thường chỉ có thể tuyệt thực được 7 ngày là tốt lắm rồi, thế nhưng chúng mày lại nói là trên 20 ngày. Thử xem ai nói dối, ai là kẻ phản động ở đây.

    Trả lờiXóa
  19. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kìa, cái tự do ngôn luận mà các người hay rêu rao đâu? Tự do ngôn luận cái kiểu gì khi mà "Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa"? Các người sợ cái bộ mặt phản động của các người bị vạch trần nên phải xóa những bình luận phản biện sắc bén đúng không? Vậy mà lúc nào cũng kêu tự do ngôn luận trong khi mọi hành động của các người lại vô cùng mờ ám. Bộ mặt phản động của các người vẫn sẽ bị vạch trần thôi. Kể cả là có bọn bợm đít lúc nào cũng nhận tiền của bọn phản động các người rồi tung hô. K ăn thua đâu

      Xóa
  20. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  21. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  22. VKL bon Du Luan Vien! Khoa hoc chung minh rang cang nhieu du luan vien thi VN cang kem phat trien so voi the gioi!

    Trả lờiXóa
  23. Nặc danh 16:51 Ngày 10 tháng 8 năm 2013 nói hay quá,chí lý quá-bọn này khi xuống âm phủ chắc chắn bị quỹ sứ cắt sạch không còn một cái lưỡi nào!(về tội ăn gian nói dối)

    Trả lờiXóa
  24. Nói chung là nói đi nói lại chỉ nhằm mục đích đổ cho việc Đảng xấu chứ gì? Thì đài của Quốc gia Việt Nam thì chẳng phải là sinh ra để giúp cho việc phát triển của Quốc gia đó hay sao. Tên nó đã phản ánh tất cả rồi còn gì. Thế mà vẫn còn nói, nếu bây giờ các đài báo, chương trình phát thanh của Việt Nam mà để cho Mỹ điều khiển thì còn gì là của Việt Nam nứa, như vậy thì có mà loạn hết à. Đất nước chúng ta phải có sự tự chủ vì chúng ta là một nước độc lập chủ quyền mà. Đài báo khách quan hay không thì nó cũng chỉ là một cơ quan truyền thông mà thôi chứ không phải là các nhà làm luật. Tuy nhiên những người công tác trong lĩnh vực đó họ cũng chịu những sự ràng buộc về đạo đức nghề nghiệp chứ đâu có đơn giản.

    Trả lờiXóa
  25. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  26. đúng là một lũ toàn những kẻ chuyên đi làm những chuyện xuyên tạc bịa đặt. KHông hiểu chúng nghĩ cái gì và trong đầu chúng nghĩ cái quái gì nữa cái đúng thì không nói chỉ thích đi xuyên tạc đủ điều. Mấy cái đài báo nước ngoài như VOA, RFA,... đưa tin toàn những thông tin sai trái thì không thấy nói gì còn cứ đưa tin đúng đắn thì chúng lại nói này nói nọ. Thiết nghĩ chúng nó không hiểu được cái gì là đúng hay sai à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. THẾ À MÀY, THÌ RA VẬY, KHIẾP! MỒM MÀY KHẮM QUÁ ĐẤY

      Xóa
  27. Đai VOA,BBC,RFA...là những đài rất chân chính,loan tin chính xác 100%,toàn thế giới đều tin tưởng và lắng nghe đấy(đã từ lâu rồi,chứ không phải mới đây đâu!!!)Té ra bây giờ tôi mới thấy có người đi cái đầu xuống đất!!!

    Trả lờiXóa
  28. đây là những bài báo vu khống trắng trợn nhất trong những bài báo viết nói xấu các cơ quan nhà nước. đúng là chỉ có bọn chuyên làm báo láo thì mới viết ra những thứ như vậy, bịa đặt vu khống đậm mùi phản động. hai đài truyền hình có nhiều năm hoạt động được sự yêu mến của người dân, không phải vô cớ họ được sự yêu mến như ngày hôm nay. một tờ báo mạng bé như hạt cát so bì với đài truyền hình của 1 đất nước. chỉ có các con rận mới nghĩ ra cái trò như vậy.

    Trả lờiXóa
  29. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  30. Đảng Cộng sản Việt Nam được chọn là sứ mệnh của lịch sử. Trước khi có Đảng rất nhiều tổ chức đã tiến hành đấu tranh với thực dân nhưng kết quả đều thất bại nhưng từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối lãnh đạo đúng đắn đã đưa đất nước thoát khỏi gông cùm nô lệ, tiến vào kỷ nguyên của độc lập, tự do dân chủ. Cả đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác trước những kẻ thù xâm lược. Trong thời kỳ đổi mới chúng ta cũng có rất nhiều thành tựu đáng kể vậy ai thử giải thích xem nếu không phải Đảng Cộng sản Việt Nam thì là tổ chức nào xứng đáng đây

    Trả lờiXóa
  31. VTV là đài truyền hình dưới sự quản lý của nhà nước, làm việc theo quy định, quy chế của ngành cũng như chịu sự quản lý của bộ máy chính trị. Họ đưa tin chính xác, phân tích dưới nhiều góc nhìn đa chiều. Họ định hướng dư luận, không để dư luận mất phương hướng trước những tin đồn, thông tin thất thiệt. Họ đính chính lại những thông tin đó và phân tích rất khoa học và bài bản được nhân dân thừa nhận. Họ đang làm rất tốt công tác tuyên truyền và định hướng dư luận của mình.

    Trả lờiXóa
  32. VTV,HTV phản động ư? Hãy xem lại xem HTV,VTV phản động hay những kẻ “sủa” ra nhưng lời hôi thối trong bài viết trên mới là những kẻ phản động. có một số kẻ ăn không nói có, vu khống một cách trắng trợn “VTV-một đài truyền hình phản động”. Đây là sự bịa đặt vô căn cứ, bè lũ bọn phản động coi VTV là đài truyền hình phản động đối với chúng chứ không phải với nhân dân Việt Nam, không lẽ những đài phả động VOA,BBC của bọn chúng mới là những kênh truyền thông chân chính.Thật lực cười, lũ phản động quá ngông cuồng rồi!

    Trả lờiXóa
  33. sự xuyên tạc, bịa đặt cho “VTV- một đài truyền hình phản động” để phục vụ việc xấu xa, âm mưu lừa bịp nhân dân của những kẻ phản động trên. đây có lẽ là sự xuyên tạc nhằm trả thù cho việc chúng vu khống cho Trại giam số 5 BCA đã ngược đãi một số đối tượng dẫn đến tuyệt thực như “Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Phương Uyên,…” nhưng sau đó đã được VTV chứng mình bằng những hình ảnh về cuộc sống của những tên phản động này, làm gì có ai ngược đãi, cũng không có chuyện tuyệt thực, chế độ sống còn cao hơn người dân ở ngoài ấy, bọn chúng còn sống béo tốt hơn khi chúng chưa vào tù ấy chứ, thấy buồng giam cua Cù Huy Hà Vũ đầy sữa là sữa, thế là tuyệt thực à, anh ta to béo như con “Trâu mộng” ấy chứ.

    Trả lờiXóa
  34. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  35. đụ mẹ cái thằng xuân vn mày học theo rận chủ nói lák thế ah, đ là 1 lũ chj ăn toàn cơm thừa canh cặn tụi mỹ

    Trả lờiXóa
  36. này thj phản động
    Sau khi đọc xong bài viết:
    “ http://danoan2012.blogspot.com/2013/08/
    vtv-mot-ai-truyen-hinh-phan-ong.html ” tôi
    thấy sặc mùi hôi thối của những kẻ bợ đít bọn
    ngoại quốc xuyên tạc sai sự thật. VTV,HTV
    phản động ư? Hãy xem lại xem HTV,VTV
    phản động hay những kẻ “sủa” ra nhưng lời
    hôi thối trong bài viết trên mới là những kẻ
    phản động.
    Thứ nhất, VTV là đài truyền hình quốc gia Việt
    Nam, là cơ quan trực thuộc Chính Phủ, là cơ
    quan đại diện của Đảng và Nhà nước, thực
    hiện chức năng thông tin, tuyên truyền
    những đường lối, chủ trương, chính sách của
    Đảng, pháp luật của Nhà nước tới nhân dân
    Việt Nam, cũng như thông tin về tình hình
    chính trị, kinh tế, xã hội trong và ngoài nước
    được nhân dân quan tâm. VTV là cơ quan
    truyền thông chính thống của Việt Nam, VTV
    góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ
    nhu cầu, đời sống tinh thần của nhân dân
    thông qua các kênh truyền hình nổi tiếng như
    VTV1,VTV2,VTV3,VTV4,… VTV được đông đảo
    các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước
    theo dõi và yêu thích. VTV luôn nhận được
    sự tin tưởng, yêu mến của nhân dân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bốn năm nay tôi không còn xem, nghe các đài TH : VTV1,VTV2,VTV3,VTV4,… VTV, HTVx ... không đọc các báo nói chung là "lề phải" toàn là đối trá, xạo ke.
      Ngồi buồn cởi nút vọc chim.
      Còn hơn đọc báo, xem tin nước mình.

      Xóa
  37. Vậy mà lại có một số kẻ ăn không nói có,
    vu khống một cách trắng trợn “VTV-một đài
    truyền hình phản động”. Đây là sự bịa đặt vô
    căn cứ, tôi nghĩ bè lũ bọn phản động coi VTV
    là đài truyền hình phản động đối với chúng
    chứ không phải với nhân dân Việt Nam,
    không lẽ những đài phả động VOA,BBC của
    bọn chúng mới là những kênh truyền thông
    chân chính.Thật lực cười, lũ phản động quá
    ngông cuồng rồi! Vậy thì sự xuyên tạc, bịa đặt
    cho “VTV- một đài truyền hình phản động”
    để phục vụ việc xấu xa, âm mưu lừa bịp
    nhân dân của chúng. Tôi nghĩ đây có lẽ là sự
    xuyên tạc nhằm trả thù cho việc chúng vu
    khống cho Trại giam số 5 BCA đã ngược đãi
    một số đối tượng dẫn đến tuyệt thực như “Cù
    Huy Hà Vũ, Nguyễn Phương Uyên,…” nhưng
    sau đó đã được VTV chứng mình bằng những
    hình ảnh về cuộc sống của những tên phản
    động này, làm gì có ai ngược đãi, cũng không
    có chuyện tuyệt thực, chế độ sống còn cao
    hơn người dân ở ngoài ấy, tôi thấy bọn chúng
    còn sống béo tốt hơn khi chúng chưa vào tù
    ấy chứ, thấy buồng giam cua Cù Huy Hà Vũ
    đầy sữa là sữa, thế là tuyệt thực à, tôi thấy
    anh ta to béo như con “Trâu mộng” ấy chứ.
    Tôi nghĩ việc vu khống cho VTV là trả thù
    nhằm mục đích xấu xa của chúng, chắc do
    VTV đã đưa những hình ảnh để chứng minh
    những gì bọn phản động xuyên tạc là vô căn
    cứ, cho nên chúng tìm cách xuyên tạc, đúng
    là lũ nhỏ nhen, không thực hiện được ý đồ
    của mình là chửi bới, bịa đặt một cách trắng
    trợn như vậy. Người đọc hãy cảnh giác với
    những tên phản động kiểu này, cẩn thận
    chúng cắn mình lúc nào không biết.
    Thứ hai, HTV- Đài truyền hình Thành phố Hồ
    Chí Minh là đài truyền hình do nhà nước Việt
    Nam quản lý, trực thuộc Ủy ban Nhân dân
    Thành phố Hồ Chí Minh. HTV phục vụ nhân
    dân Thành phố HCM và các tỉnh lân cận,
    nhiệm vụ của HTV là thực hiện chức năng
    thông tin, tuyên truyền những đường lối, chủ
    trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
    Nhà nước tới nhân dân phía Nam. Đây cũng
    là kênh thông tin xã hội, chính trị, văn hóa,
    kinh tế. Đồng thời với đó là cung ứng các dịch
    vụ truyền thông phục vụ nhân dân. Cũng như
    VTV, HTV góp phần giáo dục, nâng cao dân
    trí, phục vụ nhu cầu đời sống tinh thần cho
    nhân dân, được nhân dân hàng ngày theo dõi
    các chương trình, tin yêu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bốn năm nay tôi không còn xem, nghe các đài TH : VTV1,VTV2,VTV3,VTV4,… VTV, HTVx ... không đọc các báo nói chung là "lề phải" toàn là đối trá, xạo ke.
      Ngồi buồn cởi nút vọc chim.
      Còn hơn đọc báo, xem tin nước mình.

      Xóa
  38. Giống như VTV, HTV đã vạch mặt bọn phản
    động về các vụ việc mà chúng xuyên tạc
    nhằm chống lại Đảng và Nhà nước ta, do vậy
    bọn phản động luôn tìm cách phá hoại, xuyên
    tạc,vu khống cho HTV là “xuyên tạc sự thật,
    bịa đặt, là đài truyền hình phản động” nhưng
    thực chất chúng không có căn cứ gì để chứng
    minh. Đó cũng chỉ là những lời lẽ lừa bịp
    nhân dân của chúng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bốn năm nay tôi không còn xem, nghe các đài TH : VTV1,VTV2,VTV3,VTV4,… VTV, HTVx ... không đọc các báo nói chung là "lề phải" toàn là đối trá, xạo ke.
      Ngồi buồn cởi nút vọc chim.
      Còn hơn đọc báo, xem tin nước mình.

      Xóa

  39. HTV: đài truyền hình phản động!” tuy nhiên
    nội dung bên trong lại chẳng có gì liên quan
    đến VTV, còn những lời bịa đặt cho HTV thì
    cũng không có chứng cứ chứng minh, chỉ là
    những lời bịa đặt vô căn cứ. Cũng chỉ là
    nhưng lời chém gió ngoài vỉa hè thôi. Nói có
    sách mách có chứng, chứ như mấy tên phản
    động, chúng chỉ xuyên tạc, bịa đặt vô căn cứ
    để ăn tiền của các thế lực nước ngoài thôi.
    Mỗi chúng ta hãy là những người đọc thông
    thái, đừng bị những lời vu khống bịa đặt vô
    căn cứ của chúng lừa bịp.
    Hoàng Trường
    Thứ 3, với cái típ “ VTV - một đài truyền hình
    phản động !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bốn năm nay tôi không còn xem, nghe các đài TH : VTV1,VTV2,VTV3,VTV4,… VTV, HTVx ... không đọc các báo nói chung là "lề phải" toàn là đối trá, xạo ke.
      Ngồi buồn cởi nút vọc chim.
      Còn hơn đọc báo, xem tin nước mình.

      Xóa
  40. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  41. "Nhân dân Việt Nam không chọn Đảng Cộng Sản là đại diện cho mình ư?" "Chế độ này là do cướp ư?" Nói như vậy là cái bọn ngụy quân ngụy quyền tay sai cho Mỹ đã cướp đã giết và gây ra biết bao tội ác cho nhân dân Việt Nam đó mới là đúng mới là cái dân "phải" chọn ư? Thế thì dân tộc Việt nguy mất mà có khi không còn ấy chứ không có giành được độc lập và được như ngày nay đâu.
    Đám rận nói ra là thấy mùi của bọn ngụy quyền tay sai Mỹ cũ rồi.

    Trả lờiXóa
  42. DKM lũ DLV ngu học bám váy lịch sử! Ông mày là ngụy chắc gì mày đã là ngụy. Hôm qua mày tốt chắc gì hôm nay mày tốt? 1 chế độ dù lúc đầu tốt đến mấy rồi cũng có lúc suy đồi và sẽ bị thay thế bằng 1 chế độ khác tốt hơn! Đừng bám váy lịch sử nữa nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Được bám Mỹ để như Nhật Bản, Hàn Quốc đã phúc cho dân tộc này rồi. Đằng này đi bám Liên Xô, Trung Cẩu... nên dân mãi lầm than!

      Xóa
    2. Sao lại lấy làm đắc ý vì bám được vào nước này hay nước khác? Mình phải có quyền tự chủ riêng.
      Đối ngoại, ngoại giao là để chọn phương cách tốt nhất cho đất nước thôi. Chả nên đi theo một nước nào một cách tuyệt đối cả.

      Xóa
    3. Phải gọi là ăn mày dĩ vãng, mấy tay CS là vô sản làm đéo gì có váy để bám.

      Xóa
  43. Xóa bình luận của mọi người không phải là cách hay để chứng tỏ chất lượng thông tin. Trái lại, điều này góp phần cho mọi người thấy rõ bản chất thông tin một chiều, thiếu chính xác, không đáng tin của bài viết và chủ nhân trang này

    Trả lờiXóa
  44. Đúng đó, người quân tử không bao giờ làm như vậy. Phải đàng hoàng chứ!
    Tôi cũng thấy việc chủ nhân trang này xóa các bình luận là không được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin lổi đây có phải là ngài "được" thiến Nhạc Hông Quần ngụy quân tử :D báo đít đỏ chuyên tung tin thất thiệt, 1 chiều kiểu "đảng cs muôn năm trường trị nhất thống giang hồ (đỏ&đen)" bưng bít nổi tiếng đên nổi cả thế giới đều biết rỏ và xem thường. Tàu ô, Bắc Hàn và VNcs một lũ như nhau chuyên hát với dàn nhạc đít đỏ sol do mi la fa sol...:D

      Xóa
  45. Lại là cái chiêu trò thủ đoạn nói xấu của một số kẻ chỉ biết phá hoại chống phá nhà nước ta mà thôi chứ có được tác dụng gì đâu chứ. Tuy nhiên rất may đó chính là những điều bọn chúng nói đều là những lời lẽ luận điệu sai trái không đúng sự thật nên sẽ không bao giờ có được sự tin tưởng của nhân dân ta vì thế những việc làm này của bọn chúng sẽ trở nên vô ích mà thội. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta có thể lơ không đề phòng hay xử lí những sai phạm này mà ta cần phải có những biện pháp kế hoạch cụ thể hợp lí.

    Trả lờiXóa
  46. Bài viết này mà có lí lẽ ấy thì mấy thằng quản trị cái blog xuân bán nước này đã không phải xóa gần như là hết nhận xét của bạn đọc rồi. Các bạn chưa cần xét nội dung của bài viết vội hãy nhìn một lượt từ trên xuống dưới xem cái gì đập vào mắt chúng ta nhiều nhất đó là "Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa." Sở dĩ chúng xóa là người ta lật tẩy bản chất của chúng chúng bất lực không làm gì được đành dở trò bì ổi của đó.
    giờ thì chúng ta quay trở lại xem nội dung bài viết của chúng mà xem xem nó là cái gì sặc mùi cờ vàng ba sọc đỏ.

    Trả lờiXóa
  47. Đúng là chỉ có mấy thằng ngu mới viết mấy cái bài đần đôn thế này. Cả nước VIệt Nam ai chẳng coi các kênh của các đài truyền hình này, Không trừ 1 ai, và ai cũng hưởng ứng cả. Vậy mà viết là đài truyền hình phản đọng thì phản động ai bây giờ. Tất cả mọi người trên đát nước Việt Nam phản động lại mình à??? Đúng là ngu khỏi hỏi luôn

    Trả lờiXóa
  48. Thật nực cười khi có những kẻ lại có thể viết ra được những bài viết như thế này bởi vì trong lòng mỗi người dân Việt Nam VTV là một đài truyền hình rất có ích đã mang lại cho nhân dân ta những thông tin mà người dân quan tâm, mang lại những món ăn tinh thần cho nhân dân để làm phong phú thêm cuộc sống của nhân dân. Thế nên đừng bao giờ viết những bài viết như thế này bởi vì sẽ không ai có thể tin được những thông tin này đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bốn năm nay tôi không còn xem, nghe các đài TH : VTV1,VTV2,VTV3,VTV4,… VTV, HTVx ... không đọc các báo nói chung là "lề phải" toàn là đối trá, xạo ke.
      Ngồi buồn cởi nút vọc chim.
      Còn hơn đọc báo, xem tin nước mình.

      Xóa