Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

CÁN BỘ HÀ NỘI NÔ NỨC SAI PHẠM ĐỂ ĐƯỢC THĂNG CHỨC


 Tác giả PNN gửi nhờ đăng.

Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: “Một trong những thành công rất quan trọng và nổi bật của Hà Nội là công tác cán bộ nói chung. Từ đánh giá, đào tạo bồi dưỡng, đến sắp xếp luân chuyển cán bộ phải làm sao để phát huy cao nhất năng lực trình độ của mỗi người…”.

Công tác cán bộ của Hà Nội dưới triều Tiểu vương Phạm Quang Nghị (dân Hà thành đặt tên tếu cho ông là Phạm Quang Quác) đúng là rất nổi bật. Khi cán bộ sai phạm thì không bị giáng chức mà thăng chức to hơn nên cán bộ đảng viên nô nức sai phạmnhằm để thăng tiến, tới độ có năm thành phố phải kỷ luật 1 ngàn cán bộ công chức. Ông Trần Trọng Dực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội cho biết 913 đảng viên ở thủ đô đã bị kỷ luật trong năm 2008, trong đó 53 người đã bị cách chức.http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2009/01/090108_hanoi_partymembers.shtml
Đại biểu Vũ Đức Tân, quận Ba Đình, nhận định rằng luật pháp “chưa hoàn chỉnh” khiến tình trạng vi phạm của đảng viên ở thành phố này gia tăng. Công tác tổ chức cán bộ của Hà Nội có yếu kém và có mầm mống từ khá lâu.

Hoàng Công Khôi - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, sau bê bối lừng danh vũ trường Thế Kỷ Mới, 28 cán bộ quận bị kỷ luật nhưng người đứng đầu chẳng chịu trách nhiệm gì mà được cất nhắc làm lãnh đạo đảng CS toàn quận khiến dân ngao ngán cho là đảng phản động. Ông Khôi là người duy nhất trên thế giới tặng bằng khen “Văn hóa mới” cho loại hình hộp đêm vũ trường, quả là RẤT NỔI BẬT, RẤT VĂN HÓA MỚI. Nếu không bị Bộ trưởng Bộ Công an ra tay dọn dẹp thì tới nay, chắc chắn vũ trường Thế Kỷ Mới được tặng Huân chương Lao động hạng nhất.
Nhân dân đã tố giác Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi chiếm dụng vỉa hè vi phạm các chỉ đạo của UBND thành phố HN về “Tuần Lễ Dành Cho Người Đi Bộ”.

Đặng Đình Bằng - Phó chủ tịch UBND phường Hàng Trống bị sai phạm do thông đồng bảo kê cho 2 nhà xây cao tầng không phép ở phố cổ mất uy tín thì được thăng chức điều sang phía bên kia bờ hồ làm Chủ tịch UBNDphường Tràng tiền.
http://www.baomoi.com/Ai-bat-den-xanh-cho-can-nha-1-tang-ho-bien-thanh-4-tang-giua-pho-co/148/7144638.epiTrần Thị Nga - Phó Thanh tra quận sai phạm trong công tác thanh tra thì điều sang phường Hàng Bạc làm Phó chủ tịch UBND. Nga nhận hối lộ, thanh tra gian dối để bảo kê, nên tới nay chưa có kết luận trung thực để báo cáo Thủ tướng chính phủ về các vi phạm Nghị định số 29/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý kiến trúc đô thị và vi phạm Thông tư 38/2009/TT-BXD của bộ Xây dựng về quản lý biệt thự mặc dù Văn phòng Chính phủ đã có công văn yêu cầu Chủ tịch thành phố báo cáo từ tháng 10/2011.

Vợ Bí thư Quận ủy là Nguyễn Thị Minh Yếnthì lộng hành cấp 3 giấy phép kinh doanh sai ở 18 Ngô Quyền, ông Trịnh Tuấn Tòng cố vấn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trú tại 18 Ngô Quyền kiện sai trái này đã 7 năm, được giải quyết bằng cách bí thư Khôi tới xin ông Tòng thông cảm… http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=9685

Nguyễn Minh Thanh - Phó chủ tịch UBND phường Tràng Tiền lộng quyền, xây dựng không phép, vi phạm pháp luật lặp lại nhiều lần nhưng trúng cử đại biểu HĐND nhờ lí lịch khai man http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=9663  Cử tri tố cáo tơi bời thì HĐND quận cho trúng cử, hiện nay kẻ man trá đó vẫn đang là ĐẠI BIỂU CỦA NHÂN DÂN, cử tri kiện tới HĐND thành phố do bà Doãn Thanh làm chủ tịch vẫn im lìm do đơn tố cáo có bằng chứng cụ thể quá không dám thụ lý. Đảng viên quận Ba Đình đề nghị Bí thư Phạm Quang Nghị xử lý về vụ khai man lý lịch của Nguyễn Minh Thanh nhưng Bí thư im lặng. http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=10040  Trong "Năm kỉ cương hành chính - 2013" ở Hà Nội cử tri ở phường Tràng Tiền trung tâm Thủ đô bức xúc... http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=9845 cử tri Nguyễn Văn Long gửi đơn tố cáo đại biểu HĐND khai man lý lịch từ tháng 4/2011 tới nay chưa được thụ lý.Trước đây Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu báo cáo sự việc Phó chủ tịch phường Tràng Tiền http://giaoduc.net.vn/Ban-doc/Thanh-uy-Ha-Noi-yeu-cau-bao-cao-su-viec-PCT-phuong-Trang-Tien/186222.gd nhưng Bí thư Quận ủy có luật riêng, không thèm báo cáo mà Bí thư Thành ủy bất lực.

Trong khi đó Thị trưởng Hà Nội hô hào “Cần loại trừ ngay biểu hiện tiêu cực trong cán bộ, công chức”Chủ tịch Thảo đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị Trực tuyến Sơ kết 6 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND về “Năm kỷ cương hành chính - 2013”, sáng 21/6/2013 http://thanglong.chinhphu.vn/Home/Can-loai-tru-ngay-bieu-hien-tieu-cuc-trong-can-bo-cong-chuc/20136/7529.vgp  Chủ tịch còn làm việc với Tổng Biên tập Báo Người cao tuổi tờ báo ddaxc ó điều tra nhiều kỳ về một số cán bộ quận Hoàn Kiếm, nhưng tới nay, sự việc quận Hoàn Kiếm và phường Tràng Tiền không có chuyển biến. http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=1&ID=10231  Và nhóm cán bộ chính quyền bị tố cáo thì ném đá báo lề đảng bằng cách thuê 3 ông già không hiểu biết pháp luật đi kiện báo lề đảng xem tại đây: “Không có quyền lợi và nghĩa vụ phản ảnh, khiếu nại thay người khác”  http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=9789

Báo chí kiến nghị: Cần xử lí dứt điểm các điểm nóng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (công văn số 134/CV-BNCT)
http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=9987 Theo tin từ báo Dân trí: http://dantri.com.vn/ban-doc/nhip-cau-ban-doc-so-24-757148.htm Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí trân trọng chuyển đơn lần thứ 7 của công dân đến ông Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí. Nhưng nhiều tháng vẫn không cơ quan nào thụ lý đơn của công dân đúng pháp luật

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lần thứ 3 chỉ đạo xử lí sai phạm của lãnh đạo phường Tràng Tiền, Hà Nội http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=9869

Cổng thông tin điện tử Chính phủ từ ngày 01/11/2011 đã có c/v gửi Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu Quận Hoàn Kiếm giải quyết dứt điểm kiến nghị về biệt thự 11A Tông Đản



Văn phòng Chính phủ "thúc" xử lý vụ tố cáo tại số 11A Tông Đản

NHƯNG ĐÂY LÀ BIỆT ĐỊA VÔ CHINH PHỦ
RẤT NỔI BẬT
VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC CỔ XÚY

Phó Thủ tướng đập vào mặt Thành ủy Hà Nội

Trang của Thủ tướng thì phán rất nhân bản: Chính sách chỉnh đốn đội ngũ cán bộ phải đặt ra đầu tiên trước cái việc lấy dân ra để phê bình này nọ.

Nguyễn Đức Sơn TGĐ Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đã phát huy năng lực, đánh bị thương nhân viên sân golf, gây xi-căn-đan là cách hữu hiệu chứng tỏ lòng dũng cảm và khả năng hành dân, sẽ nhanh chóng vào diện cơ cấu đề bạt nhân sự.http://www.anninhthudo.vn/Phap-luat/Se-xu-ly-nghiem-vu-Tong-giam-doc-danh-nguoi-bang-gay-golf/517392.antd
  

55 nhận xét:

  1. HĐND-UBND Thành phố Hà Nội không tôn trọng pháp luậtlúc 15:18 27 tháng 9, 2013


    Đề nghị HĐND-UBND Thành phố Hà Nội tôn trọng pháp luật, xử lý đơn tố cáo của cử tri phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm đối với Hoàng Công Khôi và Nguyễn Minh Thanh

    Trả lờiXóa
  2. Sao không thấy lưu manh DLV ném đá vào bọn phản động này nhỉ?

    Trả lờiXóa
  3. Năm 2008 thì 931 cán bộ đảng viên vi phạm, 53 bị cách chức.
    Năm 2009 thì tăng lũy tiến bao nhiêu nhỉ?
    2013 có lẽ tới nhiều ngàn vi phạm???
    Cả một bầy sâu, giòi, lúc nhúc, lổn nhổn, thảo nào đảng CS mất hết uy tín.

    Trả lờiXóa
  4. Kính gửi đ/c Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ban chấp hành TW-ĐCSVNlúc 15:32 27 tháng 9, 2013

    Bê bối trong quận Hoàn Kiếm đã kéo dài, là hình ảnh sinh động của nhóm cán bộ chính quyền tự diễn biến, bộc lộ sự phản động do bí thư Hoàng Công Khôi cầm đầu.
    Nhóm Hoàng Công Khôi đã ly khai với pháp luật, ly khai với cộng đồng công dân, đảng viên tôn trọng luật pháp, ủng hộ nhà nước.
    Nhóm Hoàng Công Khôi đã tự đặt luật riêng trong địa bàn để đứng về phía những thế lực chống phá việc xây dựng nhà nước pháp quyền nhằm làm giàu bất chính.
    Đây là một trong những hình thức phản đảng, vô chính phủ điển hình lợi ích nhóm và cát cứ địa phương.
    Nguyễn Đình Triển – Hội cựu chiến binh quận Hoàng Mai

    Trả lờiXóa
  5. Chỉ có ở Hà Nội – HĐND-UBND không thụ lý đơn tố cáo của cử tri đối với đại biểu HĐND khai man lý lịch ứng cửlúc 15:35 27 tháng 9, 2013

    Bệnh khinh thị người dân, bệnh gian dối, bệnh tham nhũng ăn hối lộ, bệnh không biết nhục của đảng viên CSVN đã sang giai đoạn hoại thư.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dàn cán bộ ngu tốilúc 20:49 27 tháng 9, 2013

      http://dantri.com.vn/blog/giao-thong-ha-noi-voi-nhung-sang-kien-sanh-ngang-toi-kien-783184.htm

      Xóa
  6. Thư hiệp thông với giáo phận Vinhlúc 20:47 27 tháng 9, 2013

    http://diendanxahoidansu.wordpress.com/2013/09/27/thu-hiep-thong-voi-giao-phan-vinh-cua-nhom-linh-muc-nguyen-kim-dien/

    Trả lờiXóa
  7. Toàn nói ba lăng nhăng lít nhít, không đâu ra với đâu cả.
    Sao có thể vu cáo đặt điều như những gì bài viết này nêu? Rõ ràng người viết bài này không hề thách quan,,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói cuội là nghề của dân oan này mà lại!

      Xóa
    2. Bọn lưu manh DLV không đọc links dẫn báo lề đảng à.
      Báo đảng nói nhăng nhít, nói cuội, vu khống à?

      Xóa
  8. Nghe cái tên ban đầu đã thấy thằng Viết bài ngu vĩa ra rồi. haizzz... Nói ngu kinh khủng luôn, làm gì có cái chuyện mà cán bộ nô nức sai phạm để được thăng chức???? Nói ngu thì cũng phải vừa vừa thôi chứ. Chir có mấy ông viết bài kiểu này mới nô nức sai phạm pháp luật để kiếm tiền đô la từ nước ngoài cho. Đấy là do người ta không biết mấy ông là ai chứ biết thì mang gậy ra mà đập như đạp chó dại rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhân dân nói có sách, mách có chứng chứ không nói tục nói bậy như DLV

      Xóa
  9. Ông Trọng tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm nhưng chỉ cử tri a dua với các vi phạm pháp luật của bí thư Khôi mới tiếp xúc, không tiếp xúc với cử tri chống tham nhũng.
    Để ông Trọng nuôi sâu Hoàn Kiếm cho béo.

    Trả lờiXóa
  10. HĐND-UBND Thành phố Hà Nội đang vi phạm Luật Khiếu nại tố cáolúc 23:46 28 tháng 9, 2013

    Đề nghị HĐND-UBND Thành phố Hà Nội tôn trọng pháp luật, xử lý đơn tố cáo của cử tri phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm đối với Hoàng Công Khôi và Nguyễn Minh Thanh

    Trả lờiXóa
  11. Ngày 28.9, theo thông tin từ UBND TP.Hà Nội cho biết, đã thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét về hành vi đánh người bằng gậy golf của ông Nguyễn Đức Sơn - Chủ tịch TGĐ Cty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội.

    http://laodong.com.vn/Xa-hoi/Thanh-lap-Hoi-dong-ky-luat-de-xu-ly-TGD-dung-gay-danh-nhan-vien-san-golf/140279.bld

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiệp hội Golf tẩy chay ông Sơnlúc 21:34 29 tháng 9, 2013

      http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130929/hiep-hoi-golf-de-nghi-tay-chay-tong-giam-doc-dnnn-danh-nguoi.aspx

      Xóa
  12. http://saohongblog.wordpress.com/2013/09/28/hinh-anh-an-tuong-cua-thu-tuong-trong-chuyen-di-tay/

    Trả lờiXóa
  13. Uhm , thì cứ để cho mấy cái ông này sai phạm đi , rồi có lúc ngồi tù như chẳng chơi đâu , làm sai phạm mà tưởng cứ ngồi đó mà được ăn ngon ngủ yên chắc , trước tiên chả biết thế nào chứ tôi mà làm gì sai về trước tiên là lương tâm mình cắn dứt trước đã , làm gì cũng chẳng yên ấy chứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Loại cán bộ này làm gì còn lương tâm nữa mà cắn rứt. Chúng ăn cả đất của Thánh, của Mẫu... không sót chỗ nào

      http://danoan2012.blogspot.com/2013/09/du-van-cao-ho-tay-nha-vu-hong-khanh-loi.html?showComment=1380187472345#c4662464067707874092


      Xóa
  14. Theo tôi ý kiến của bí thư thành ủy Hà Nội là đúng đấy chứ : "Một trong những thành công rất quan trọng và nổi bật của Hà Nội là công tác cán bộ nói chung. Từ đánh giá, đào tạo bồi dưỡng, đến sắp xếp luân chuyển cán bộ phải làm sao để phát huy cao nhất năng lực trình độ của mỗi người" nghe cũng hợp lí mà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói nhưng không làm, hoặc làm ngược lại lời nói.
      Một lần thất tín, vạn sự bất tin.

      Xóa
  15. Báo đảng tố cáo và mở triển lãm ở 42 Yết Kiêu về phá quy hoạch kiến trúclúc 17:32 29 tháng 9, 2013

    Trong những bức ảnh chụp và trưng bày tại triển lãm, cho thấy rõ tội ác của băng nhóm “Hoàng Kiếm” do tên Bí thư quận ủy Hoàng Công Khôi cầm đầu – chỉ trong một nhiệm kỳ, Khôi – Viện – Hoa và bè lũ (dưới sự bao che của Thị trưởng/Kiến trúc sư Nguyễn Thế Thảo) đã phá hỏng kiến trúc nhiều ngôi đình cổ:
    - đình Du Vũ, 42 Hàng Da giờ thành quán cà phê
    - đình Cổ Tân, 166 Trần Quang Khải giờ thành ngân hàng
    - đình Hoa Thị, 90B Hàng Đào giờ thành shop thời trang
    - đình Hàng Quạt, số 4 Hàng Quạt, thờ ông tổ nghề Quạt và Thành Hoàng nay thành... nhà nghỉ
    - đền Vũ Thạch bị biến thành trạm tế để Khôi bán rẻ như cho trạm y tế phường Tràng tiền cho bạn gái là Bùi Kim Lan. Sau đó bảo kê cho Lan xây 4 tầng không phép và bán lại 1 tầng thu hồi vốn.

    http://thethaovanhoa.vn/xa-hoi/tac-gia-nguyen-the-son-soc-vi-dinh-lang-thanh-nha-nghi-giua-pho-co-n20130923044441855.htm


    Chuyện tình Lan và Khôihttp://danoan2012.blogspot.com/2013/09/chuyen-tinh-lan-va-khoi.html

    Không chỉ ăn chia kiếm chác và vô văn hóa không coi trọng di sản, mà đây là âm mưu trấn yểm của Hoàng Công Khôi qua việc phá hỏng kiến trúc khu phố cổ trung tâm Thủ đô Thăng Long

    Trả lờiXóa
  16. Sau hai thập niên chuyển hướng từ kinh tế tập trung sang thị trường tự do, xã hội Việt Nam hoàn toàn bị đặt dưới giá trị của đồng tiền – thay vì trọng thị văn hóa.
    Văn hóa, giáo dục , y tế suy đồi. Con người bị lưu manh hóa đặc biệt là công chức n/n.
    Tất cả do điều 4.

    Trả lờiXóa
  17. Việt Nam chứng kiến những tủi nhục chưa từng có ở một quốc gia mục ruỗng vì tệ tham nhũng và càng lúc bị cộng đồng quốc tế tẩy chay về các vấn đề nhân quyền, quản trị kiểu băng đảng…

    Trả lờiXóa
  18. Do bị áp bức và học ngay lối hành xử phi pháp luật của “chính quyền kiểu công an” nên hiện nay số vụ người dân chống trả nhằm vào cá nhân cán bộ công quyền đang gia tăng

    Ngày 28/07/2011, trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Sài Gòn, thượng sĩ Luân thấy một thanh niên điều khiển xe gắn máy không đội nón bảo hiểm đã ra hiệu dừng xe lại để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên vừa xuống xe, người thanh niên liền chửi tục, đồng thời lấy tuýp sắt giấu trong xe và lao đến đánh cảnh sát này và phóng xe đi. Thanh niên này còn cầm dao, hung khí vào trụ sở Đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh với ý định tiếp tục hành hung, nhưng không thấy thượng sĩ Luân nên anh này đã bỏ đi.

    Ngày 02/07/2011 cô gái Phạm Thị Mỹ Linh, 18 tuổi, khi bị giữ xe đã tát cảnh sát giao thông ngay giữa đường phố.

    Căn nhà số 191, đường Lương Ngọc Quyến, của đại tá Nguyễn Như Tuấn, giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, bị nổ bom trong ngày 07/01/2012.

    Ngày 07/6/2012, một thanh niên phạm luật giao thông đã dùng chai bia đánh cảnh sát tại thị trấn Đồng Đăng.

    Ngày 30/7/2012 ông Nguyễn Viết Trương cho rằng đại tá Trần Ngọc Khánh, giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa không chịu giải quyết tranh chấp của mình với một số đối tác làm ăn, nên đã chế mìn tự tạo với ý định giết ông Khánh. Vụ nổ đã làm ông Trần Ngọc Khánh bị chấn thương nặng, sức khỏe bị giảm do thương tích gây nên là 41%, xếp hạng thương tật vĩnh viễn.

    Một người khác trong ngày 08/06/2013 đã dùng côn nhị khúc đánh cảnh sát giao thông.

    Ngày 15/09/2013, khi cảnh sát Cần Thơ đang thụ lý vụ va quẹt, ông Nguyễn Hoàng Cung từ ôtô bước xuống giật phiếu đo nồng độ cồn, dùng tay xô đẩy, lăng mạ và đánh cảnh sát.

    Vụ Đoàn Văn Vươn

    Vụ nổ súng chấn động ở Thái Bình,

    Vụ chém cán bộ ở Đại Lải (Vĩnh Phúc)

    Vụ chém Công an phường Yên Sở (Hà Nội)

    CSGT Đồng Nai bắn nhau, 1 thiếu tá chết, 2 người bị thương.

    Người thanh niên bị CA P8.Q3 tịch thu cái máy bơm sửa xe, nhiều lần lên phường năn nỉ van xin lạy lục nhưng không được nên tự thiêu trước đồn CA.

    Sáng ngày 25/09/2013 nhà của ông Trần Trọng Hữu, Phó chánh án Toà án Nhân dân tỉnh Cà Mau, bị kẻ lạ tạt nước sơn và đồ dơ.ông Hữu cũng thừa nhận trước đó vào trưa 23/09, ông ta đã bị kẻ lạ mặt chặn đánh gây nhiều vết bầm trên cơ thể trên đường đi làm về.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhiều vụ lắm, không ít thế này đâu

      Xóa
  19. Mèo lại khen Mèo dài đuôilúc 21:06 29 tháng 9, 2013

    http://vov.vn/Chinh-tri/Ha-Noi-cong-bo-ket-qua-lay-phieu-tin-nhiem-18-chuc-danh/269409.vov

    Trả lờiXóa
  20. Cử tri Hoàn Kiếm đã góp phần xây dựng nhà nước pháp quyềnlúc 22:18 29 tháng 9, 2013

    Chúng tôi cảm ơn và ủng hộ quý cử tri quận Hoàn Kiếm, phường Tràng Tiền tố cáo nhóm cán bộ tha hóa, khai man, tham nhũng đứng đầu là bí thư quận ủy Hoàng Công Khôi.
    Bước đầu, đã có kết quả, Khôi không còn uy tín và không thể leo cao được nữa. Nguyễn Minh Thanh nhất định sẽ bị xử lý đích đáng. Các vi phạm TTXD đã được giải tỏa một phần.
    Việc làm kiên trì của quý cử tri đã góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền.
    Nhà nước pháp quyền là nhà nước phục tùng pháp luật mà chủ thể phục tùng pháp luật trước hết là các cơ quan nhà nước và công chức nhà nước. Nhà nước pháp quyền là một chế độ chính trị mà ở đó nhà nước và cá nhân phải tuân thủ pháp luật, mọi quyền lợi, nghĩa vụ của mọi người và của mỗi người được pháp luật ghi nhận và bảo vệ.
    Trân trọng cảm ơn.

    Trả lờiXóa
  21. Nguyễn Phú Trọng đã dạy cho tôi một bài học quý giá: "Cộng sản không thể thay đổi, tự sửa chữa được, mà phải thay thế, loại bỏ chúng" (Cựu Tổng Thống Nga Boris Yeltsin)

    http://danluan.org/tin-tuc/20130929/tam-8x-nguyen-phu-trong-nha-tuyen-huan-the-ky-20

    Trả lờiXóa
  22. Nghị - Thảo trả lời dânlúc 23:23 1 tháng 10, 2013

    Dưới triều Tiểu vương Phạm Quang Nghị báo DÂN TRÍ đưa ra công luận
    http://dantri.com.vn/kinh-doanh/xam-nhap-du-an-co-moc-lut-dau-chung-cu-b5-cau-dien-784936.htm

    http://infonet.vn/Kinh-doanh/Vu-ban-khong-tai-du-an-B5-Cau-Dien-lien-quan-mot-DBQH/113053.info

    Trả lờiXóa
  23. HĐND-UBND thành phố hà nội vi phạm luật khiếu nại tố cáolúc 23:25 1 tháng 10, 2013

    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131001/su-im-lang-dang-ngai-dung-de-dan-mat-niem-tin.aspx
    Phải bổ sung thêm quy định có tính cưỡng chế đối với các cơ quan chức năng, buộc họ phải trả lời khi có đơn khiếu nại, tố cáo của người dân. Xử phạt hoặc kiểm điểm đối với cán bộ không chịu trả lời hoặc trả lời chậm trễ
    Luật sư Đào Duy Tân,
    Đoàn luật sư TP.HCM

    Trả lờiXóa
  24. Đảng Lừa dân lần thư 2lúc 01:13 2 tháng 10, 2013

    Chiêu lừa tái diễn lần thứ 2 qua bàn tay ma thuật của Bí thư Hoàng Công Khôi để chiếm đoạt tiền dân trước khi hưu.
    Báo Pháp luật XH đưa tin: Trưng bày giới thiệu về Đề án giãn dân phố cổ
    http://phapluatxahoi.vn/20131001054734541p1001c1015/trung-bay-gioi-thieu-ve-de-an-gian-dan-pho-co.htm

    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận Hoàn Kiếm, Ban quản lý Phố cổ Hà Nội tổ chức giới thiệu triển lãm thông tin tuyên truyền về Đề án giãn dân khu phố cổ quận Hoàn Kiếm năm 2013 tại 28 Hàng Buồm.

    Trước đây, báo Tiền phong đăng bài về dự án tai tiếng này:
    http://www.tienphong.vn/Phap-Luat/593080/Bat-Tong-giam-doc-Cty-Hong-Ha-tpp.html

    Cuối năm 2009, Ban quản lý phố cổ Hà Nội đã lập Dự án giãn dân phố cổ sang khu đô thị Việt Hưng quận Long Biên. Ngày 03/11/2009, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định về việc thu hồi 111.212m2 đất tại khu đô thị mới Việt Hưng giao UBND quận Hoàn Kiếm quản lý để chuẩn bị thực hiện dự án này.

    Theo hồ sơ, ngày 05/11/2009 UBND quận Hoàn Kiếm có quyết định giao Công ty Hồng Hà thu xếp nguồn vốn và chuẩn bị xây dựng dự án giãn dân phố cổ sang khu đô thị Việt Hưng. Theo đó, ưu đãi Công ty Hồng Hà được mua 50 căn hộ chung cư và UBND Hoàn Kiếm đồng ý về nguyên tắc cho Công ty Hồng Hà sử dụng để kinh doanh 15% căn hộ trên tổng dự án mà công ty bỏ vốn đầu tư. Ngay sau đó, công ty này đã sử dụng các văn bản trên để rao bán căn hộ tại dự án trên mạng Internet và tại các sàn giao dịch bất động sản.

    Công ty Hồng Hà không đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án nên đã dẫn đến việc lừa đảo huy động vốn trái pháp luật. Vì sao công ty này lại được UBND quận Hoàn Kiếm lựa chọn là đơn vị thi công một dự án quan trọng như vậy, là điều đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, tới nay chưa có kết luận của cơ quan điều tra.

    Báo Công an nhân dân đưa tin Giám đốc dự án giãn dân phố cổ đã bị bắt
    http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2012/9/181590.cand

    Ngày 26/9/2012, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Trần Ứng Thanh, tổng giám đốc Công ty Hồng Hà để điều tra về tội lừa đảo hàng trăm khách hàng chiếm đoạt gần 200 tỉ đồng với danh nghĩa bán căn hộ tại dự án giãn dân phố cổ.

    Vì sao cty Hồng Hà được quận Hoàn Kiếm chỉ định thầu, đường dây này không chỉ liên quan tới riêng Quận ủy Hoàn Kiếm, UBND quận Hoàn Kiếm ?????

    Gần 200 tỷ đồng băng nhóm lừa dân quận Hoàn Kiếm chưa được minh bạch thì nay lại kêu gọi lần 2 ?????

    Cty Hồng Hà đã hối lộ bao nhiêu để Hoàng Công Khôi giao dự án ?????

    Vì sao, lần đầu, vụ việc đổ bể gây tai vạ cho dân chưa giải quyết xong, nay UBND Hà Nội lại tiếp tục giao cho Bí thư quận ủy Hoàng Công Khôi – kẻ tai tiếng tham nhũng được 15 ngôi nhà ở Hà Nội và bảo kê cho đại biểu HĐND Nguyễn Minh Thanh sử dụng lý lịch khai man… mà báo “Người cao tuổi” đã đưa tin. Thậm chí, tới nay đã qua 4 tháng mà Ủy ban Kiểm tra đảng Thành ủy Hà Nội chưa trả lời cho báo NCT theo luật báo chí ?????

    Đề nghị BAN NỘI CHÍNH và THANH TRA CHÍNH PHỦ điều tra vụ lừa đảo dân
    trên quy mô lớn đang được tái khởi động công khai ở thủ đô Hà Nội
    và xử lý băng nhóm tham nhũng nêu trên.

    Trả lờiXóa
  25. Cái bọn suốt ngày chỉ ngồi rồi nói lung tung thôi.Đừng có mà xuyên tạc để nói xấu cán bộ,nói xấu chính quyền.Các ngươi có còn một chút nhận thức nào nữa không.Chính quyền thì làm việc hết sức để mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân,mang lại sự ổn định cho xã hội,Nếu như những cán bộ nào có biểu hiện sai trái,tha hóa biến chất sẽ bị pháp luật xử lí ngay,Làm gì có chuyện cán bộ sai phạm mà vẫn được thăng chức như lời của các ngươi nói chứ.Đúng là hoang đường và buồn cười.Đảng và nhà nước việt nam sẽ ra sức xử lí những cán bộ kém năng lực và đạo đức để làm trong sạch bộ máy lãnh đạo và tạo lòng tin trong quần chúng nhân dân.Những lời nói bịa đặt kia chẳng ai có thể tin các ngươi được.

    Trả lờiXóa
  26. Những cán bộ sai phạm,không có năng lực lãnh đạo cũng như phẩm chất đạo đức đều sẽ bị xử lí.Không bao giờ có chuyện cán bộ sai phạm rồi lại được thăng chức bình thường được.Đó là một điều vô lí.Bọn phản động không còn việc gì làm nên suốt ngày cứ tìm mọi cách để bêu xấu lãnh đạo,gây ra những bất ổn nội bộ,Những phát biểu của bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị là hoàn toàn đúng đắn.Phải tìm ra những cán bộ có đầy đủ năng lực,trách nhiệm và phẩm chất đạo đức thì mới có thể lãnh đạo được nhân dân được.Chứ không như những lời bọn Rận chủ kia nói là cán bộ hà nội nô nức sai phạm để được thăng chức,Điều đó là không bao giờ xảy ra.

    Trả lờiXóa
  27. Lại một chiêu trò vu khống trắng trợn nữa của bọn phản động.Chúng đang đưa ra những xuyên tạc,những lí do hết sức vô lí để nhằm nói xấu các vị lãnh đạo.Những cán bộ tha hóa biến chất kia làm sao có thể được thăng chức như những lời cáo buộc kia được chứ.Bọn chúng đang tự đưa ra những luận điệu để chia rẻ nội bộ.Chúng còn dùng từ ngữ ngu ngốc nữa chứ.Cái gì mà cán bộ nô nức vi phạm chứ.chúng nó cứ làm như là đang có một lễ hôi ấy.Thật là buồn cười.Bài phát biểu của bí thư thành ủy phần nào cho thấy được chủ trương,chính sách đúng đắn của đảng ta trong việc lựa chọn cán bộ.Chứ không có chuyện như lời vu cáo của bọn rận chủ kia được.

    Trả lờiXóa
  28. Vụ lừa đảo có tổ chức của ĐCS VN cướp 200 tỷ của dân phố cổlúc 14:20 2 tháng 10, 2013

    Vì sao cty Hồng Hà được quận Hoàn Kiếm chỉ định thầu, đường dây này không chỉ liên quan tới riêng Quận ủy Hoàn Kiếm, UBND quận Hoàn Kiếm ?????

    Gần 200 tỷ đồng băng nhóm lừa dân quận Hoàn Kiếm chưa được minh bạch thì nay bí thư Hoàng Công Khôi lại kêu gọi lần 2 trước khi về hưu ?????

    Cty Hồng Hà đã hối lộ bao nhiêu để Hoàng Công Khôi giao dự án mà không qua đấu thầu ?????

    Vì sao, lần đầu, vụ việc đổ bể gây tai vạ cho dân chưa giải quyết xong, nay UBND Hà Nội lại tiếp tục giao cho Bí thư quận ủy Hoàng Công Khôi – kẻ tai tiếng tham nhũng được 15 ngôi nhà ở Hà Nội và bảo kê cho đại biểu HĐND Nguyễn Minh Thanh sử dụng lý lịch khai man… mà báo “Người cao tuổi” đã đưa tin. Thậm chí, tới nay đã qua 4 tháng mà Ủy ban Kiểm tra đảng Thành ủy Hà Nội chưa trả lời cho báo NCT theo luật báo chí ?????

    Đề nghị BAN NỘI CHÍNH và THANH TRA CHÍNH PHỦ điều tra vụ lừa đảo dân
    trên quy mô lớn đang được tái khởi động công khai ở thủ đô Hà Nội
    và xử lý băng nhóm tham nhũng nêu trên.

    Trả lờiXóa
  29. Chưa có kết quả điều tra về vụ hối lộ của cty Hồng Hà và Hoàng Công Khôilúc 17:49 2 tháng 10, 2013

    Vì sao chỉ sau 2 ngày mà cty Hồng Hà được Hoàng Công Khôi chỉ định thầu???

    http://www.tienphong.vn/Phap-Luat/593080/Bat-Tong-giam-doc-Cty-Hong-Ha-tpp.html

    Cuối năm 2009, Ban quản lý phố cổ Hà Nội đã lập Dự án giãn dân phố cổ sang khu đô thị Việt Hưng quận Long Biên.

    Ngày 03/11/2009, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định về việc thu hồi 111.212m2 đất tại khu đô thị mới Việt Hưng giao UBND quận Hoàn Kiếm quản lý để chuẩn bị thực hiện dự án này.

    Chỉ 2 ngày sau, ngày 05/11/2009 UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành quyết định giao Công ty Hồng Hà thu xếp nguồn vốn và chuẩn bị xây dựng dự án giãn dân phố cổ sang khu đô thị Việt Hưng. Ưu đãi Công ty Hồng Hà được mua 50 căn hộ chung cư và UBND Hoàn Kiếm đồng ý về nguyên tắc cho Công ty Hồng Hà sử dụng để kinh doanh 15% căn hộ trên tổng dự án mà công ty bỏ vốn đầu tư. Ngay sau đó, công ty này đã sử dụng các văn bản trên để rao bán căn hộ tại dự án trên mạng Internet và tại các sàn giao dịch bất động sản.

    Công ty Hồng Hà không đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án nên đã dẫn đến việc lừa đảo huy động vốn trái pháp luật. Vì sao công ty này lại được UBND quận Hoàn Kiếm lựa chọn là đơn vị thi công một dự án quan trọng như vậy trong 2 ngày, là điều đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, tới nay chưa có kết luận của cơ quan điều tra.

    Trả lờiXóa
  30. thực sự những cái tin vịt này lũ phản động viết ra chẳng ai tin, tôi là 1 công dân việt nam tôi đã thấy vô lí không chịu được , chúng mày được ăn uống đầy đủ mà đầu chỉ mọc tóc sao , ăn nói hàm hồ , mấy con heo có giỏi thì công khai đi cứ chui lủi thật xấu hổ , nhận mấy đồng bạc mà đi chống nước nhà không biết nhục nhã là gì ,

    Trả lờiXóa
  31. một sự bóp méo sự thật không hề nhỏ , buồn nặng thật , ông tác giả bài này ngu dốt đên thế sao , ăn nói hàm hồ thật , đất nước đang trên đà phục hồi kinh tế khó khăn mà cả thế giới chịu phải mà chúng mày suốt ngày phá làm cản trở mất bao thời gian , chúng mày có lập ra mấy cái trò này ngậm 1 khoản tiền thì cũng phải biết nhục chứ , nước nhà đang khó khăn nơi sinh ra cha ông chúng mày đấy lũ ngu. dỗi hơi quá.

    Trả lờiXóa
  32. một blog nói xạo , hết nói thế này lại thế kia, dùng mọi thủ đoạn để bêu xấu người khác, tôi thấy rằng những bài kiểu như này vô nghĩa lắm, tôi xem nhiều rồi lúc đầu thì ngờ ngợ rồi cũng nhận ra chúng dùng cả thủ đoạn phottoshop các kiểu con đà điểu để đạt được mục đích nói xấu xuyên tạc , thùng rỗng kêu to , không lo phát triển nước nhà đi mất thời gian , tốt nhất nên dẹp cái blog này đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy đọc báo CÔNG AN NHÂN DÂN đi nhé dư luận viên!lúc 22:10 4 tháng 10, 2013

      Báo Công an nhân dân đưa tin:
      Giám đốc dự án giãn dân phố cổ đã bị bắt

      http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2012/9/181590.cand

      Xóa
  33. thối không thể ngửi nổi là những gì tên heo tác giả này viết ra, haiz, có biết cái gì đâu chứ , hả hê lắm à khi viết nhăng cuội vậy , không hiểu lương tâm mày đặt ở đâu con heo tác giả kia, đường đường là lãnh đạo cấp cao lại đi lên từng bước mà có học đàng hoàng , bác nhân rất uyên thâm kiến thức nhé, thông thạo ngoại ngữ, chúng mày có mà học cả đời cũng không theo nỗi lũ heo ăn cám dollar

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc thêm mục pháp luật của báo Tiền Phong - còn mấy chục báo khác cùng đăng vụ thành phố HN lừa dân 200 tỷ

      http://www.tienphong.vn/Phap-Luat/593080/Bat-Tong-giam-doc-Cty-Hong-Ha-tpp.html

      Xóa
  34. Trần Đại Nghĩalúc 22:16 4 tháng 10, 2013

    Hiện nay, ý thức trách nhiệm của các cấp chính quyền và của mỗi người dân đều bị xuống cấp. Tình trạng dân chủ hình thức tạo nên phản ứng ngược trong xã hội.

    Người dân không còn tin vào các cấp chính quyền, không còn muốn tham gia xây dựng đất nước.

    Những công dân quận HK kiên trì vạch mặt sai phạm xứng đáng được biểu dương.

    Trả lờiXóa
  35. KINH BÁO quý cử tri quận Hoàn Kiếmlúc 02:54 5 tháng 10, 2013

    Bài của Pv Trần Thị Thực: QUẬN HOÀN KIẾM HÀ NỘI “NHÀ DỘT TỪ NÓC?”
    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=9722
    Khôi tung tin đồn để lăng mạ là đã hối lộ TBT Kim Quốc Hoa 5 trăm triệu để gỡ bài. Nhiều trang khác đã đăng lại và lưu truyền rộng trên facebook. Khôi tiếp tục chạy tiền để Báo mới gỡ bài này trên link http://www.baomoi.com/QUAN-HOAN-KIEM-HA-NOI-NHA-DOT-TU-NOC/58/11090029.epi
    Chúng tôi đã chuyển sang các báo lề đảng khác để bảo tồn nguyên bản khi in ra. Quý vị cần báo in xin liên hệ giáo sư Trịnh Tuấn Tòng 18 Ngô Quyền, ngoài giờ HC.

    Trả lờiXóa
  36. Khỏi tố vụ án cướp 150 tỷ của 200 công dân quận Hoàn Kiếm là lòi ra Hoàng Công Khôi ăn hối lộlúc 02:58 5 tháng 10, 2013

    Ngày 03/11/2009, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5587/QĐ-UBND về việc thu hồi 111.212m2 đất tại khu đô thị mới Việt Hưng, giao cho quận Hoàn Kiếm quản lý để chuẩn bị thực hiện dự án nhưng UBND TP Hà Nội chưa phê duyệt quy hoạch chi tiết khu nhà ở giãn dân phố cổ. Bốn năm sau, ngày 09/01/2013 UBND TP Hà Nội mới ra QĐ số 168/QĐ-UBND phê duyệt “Đề án giãn dân khu phố cổ quận Hoàn Kiếm” hai giai đoạn.

    Chỉ 2 ngày sau, ngày 05/11/2009, UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành quyết định số 3465/QĐ-UBND do Hoàng Công Khôi ký, giao Công ty CP Phát triển kinh tế Hà Nội (đơn vị thành viên của Công ty Hồng Hà) thu xếp nguồn vốn và chuẩn bị xây dựng dự án (mặc dù cty Hồng Hà đang dính 2 vụ kiện đình đám 2003 và 2007 kéo dài tới 2012 với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tây Hồ và Công ty tài chính TNHH một thành viên Bưu điện).

    Trả lờiXóa
  37. Hồ sơ tham nhũng của Hoàng Công Khôi (phần 1)lúc 23:18 5 tháng 10, 2013

    LỢI DỤNG MỘT CHỦ TRƯƠNG ĐÚNG ĐỂ THAM NHŨNG

    Đề nghị THANH TRA CHÍNH PHỦ VÀ BAN NỘI CHÍNH điều tra
    khởi tố vụ lừa đảo dân trên quy mô lớn ở thủ đô Hà Nội
    và xử lý nhóm tham nhũng Hoàng Công Khôi

    Cẩn thận kẻo mất tiền oan lần thứ 2
    Thông tin tới nhân dân khu phố cổ quận Hoàn Kiếm

    Trước đây, hàng loạt báo đã đăng bài điều tra về dự án tai tiếng và đổ bể này:
    Báo “Tiền phong” BẮT TGĐ Cty HỒNG HÀ
    http://www.tienphong.vn/Phap-Luat/593080/Bat-Tong-giam-doc-Cty-Hong-Ha-tpp.html
    Báo “Thanh niên” MƯỢN DỰ ÁN GIÃN DÂN PHỐ CỔ ĐỂ LỪA ĐẢO
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120926/muon-du-an-gian-dan-pho-co-de-lua-dao.aspx
    Báo “Công an nhân dân” HỒ SƠ INTERPOL
    http://antg.cand.com.vn/vi-vn/hosointepol/2012/10/79104.cand

    Ngày 03/11/2009, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5587/QĐ-UBND về việc thu hồi 111.212m2 đất tại khu đô thị mới Việt Hưng, giao cho quận Hoàn Kiếm quản lý để chuẩn bị thực hiện dự án nhưng UBND TP Hà Nội chưa phê duyệt quy hoạch chi tiết khu nhà ở giãn dân phố cổ. Bốn năm sau, ngày 09/01/2013 UBND TP Hà Nội mới ra QĐ số 168/QĐ-UBND phê duyệt “Đề án giãn dân khu phố cổ quận Hoàn Kiếm” gồm hai giai đoạn.

    Chỉ 2 ngày sau, ngày 05/11/2009, UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành quyết định số 3465/QĐ-UBND do Hoàng Công Khôi ký (không qua đấu thầu) giao Công ty CP Phát triển kinh tế Hà Nội (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng - xuất nhập khẩu Hồng Hà, gọi tắt là cty Hồng Hà) thu xếp nguồn vốn và chuẩn bị xây dựng dự án (mặc dù cty Hồng Hà đang dính 2 vụ kiện về tài chính đình đám 2003 và 2007 kéo dài tới 2012 với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tây Hồ và Công ty tài chính TNHH một thành viên Bưu điện).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồ sơ tham nhũng của Hoàng Công Khôi (phần tiếp)lúc 23:20 5 tháng 10, 2013

      Tám tháng sau, ngày 12/7/2010, Công ty CP Phát triển kinh tế Hà Nội có công văn gửi UBND quận Hoàn Kiếm đề nghị sửa đổi Quyết định số 3465/QĐ-UBND (do Hoàng Công Khôi ký) chuyển giao cho Công ty Hồng Hà (cty mẹ) thực hiện dự án bởi đây là một dự án lớn trong khi Công ty CP Phát triển kinh tế Hà Nội chỉ là một công ty con của Hồng Hà thiếu kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng…

      Hơn 1 tháng sau, ngày 23/8/2010, UBND quận Hoàn Kiếm có Quyết định số 1917/QĐ-UBND do Lâm Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND quận ký về việc giao Công ty Hồng Hà + đồng thời có Công văn số 592/UBND-KT ưu đãi Cty Hồng Hà được mua (giá nội bộ) 50 căn hộ chung cư + cho Cty Hồng Hà sử dụng để kinh doanh 15% căn hộ trên tổng dự án mà Cty bỏ vốn.

      Trong thời gian này, Công ty CP Phát triển kinh tế Hà Nội và Cty Hồng Hà sử dụng các văn bản của Quận Hoàn Kiếm để rao bán căn hộ dự án trên mạng Internet và tại các sàn giao dịch bất động sản.

      Tám tháng sau, ngày 22/4/2011, UBND quận Hoàn Kiếm có Văn bản số 295/UBND-KT gửi Công ty Hồng Hà thông báo hủy Công văn số 592 ngày 23/8/2010 (chỉ hủy công văn ưu đãi 592, không hủy QĐ 1917). Về phía khách hàng, do thông tin không được UBND quận Hoàn Kiếm và UBND thành phố Hà Nội công khai nên vẫn yên tâm tiếp tục đóng tiền. Quá thời hạn, đất dự án vẫn là bãi cỏ hoang, 200 công dân tố cáo kéo dài với số tiền bị chiếm đoạt lên tới 150 tỷ, rồi ban giám đốc Cty Hồng Hà trốn khỏi nơi cư trú.

      Vụ việc bị hàng trăm công dân phố cổ tố cáo, đơn thư khắp nơi, nhưng không cơ quan nào giải quyết. Hơn một năm sau, cơ quan công an mới phát lệnh truy nã. Trần Ứng Thanh Tổng giám đốc bị bắt tối 25/9/2012 tại quận 3 Sài Gòn. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP.Hà Nội khám xét Cty Hồng Hà (ngõ 109 đường Trường Chinh, Hoàng Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội) để thu thập tang chứng. Nguyễn Quốc Xương Phó tổng giám đốc và Nguyễn Đức Thắng tự ra trình diện.

      Xóa
    2. Công tác cán bộ của Hà Nội rất tiêu cực - Hồ sơ tham nhũng Hoàng Công Khôi (tiếp)lúc 23:23 5 tháng 10, 2013

      Báo “Công an nhân dân” đưa tin Giám đốc dự án giãn dân phố cổ đã bị bắt
      http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2012/9/181590.cand để điều tra về tội lừa đảo hàng trăm khách hàng chiếm đoạt gần 200 tỉ đồng với danh nghĩa bán căn hộ tại dự án giãn dân phố cổ do được Hoàng Công Khôi giao không qua đấu thầu công khai. Ban GĐ cty Hồng Hà đã bị bắt, nhưng tới nay đã 1 năm trôi qua, vụ án vẫn trong vòng bao che chưa được xử tại tòa để Khôi về hưu an toàn.

      – Vì sao Cty này lại được Hoàng Công Khôi chỉ định là đơn vị triển khai vốn và thi công một dự án quan trọng như vậy trong 2 ngày, khi còn chưa có phê duyệt chi tiết của thành phố Hà Nội… là điều đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, tới nay chưa có kết luận của cơ quan điều tra ???

      – Cty này đã hối lộ bao nhiêu cho ban lãnh đạo quận Hoàn Kiếm đứng đầu là Hoàng Công Khôi để được giao dự án một cách chớp nhoáng như vậy ???

      – Vì sao, khi biết rõ Cty Hồng Hà không đủ năng lực mà quận HK chỉ hủy QĐ ưu đãi số 592 chứ không hủy QĐ giao dự án số1917/QĐ-UBND ???

      – Gần 200 tỷ đồng lừa dân quận Hoàn Kiếm chưa được thu hồi, 200 công dân kiện UBND thành phố Hà Nội và Hoàng Công Khôi liên miên đã 3 năm nay chưa được trả lời thỏa đáng, vụ án chưa xử, thì Hoàng Công Khôi lại chỉ đạo lần 2. Báo “Pháp luật & Xã hội” đưa tin: Quận ủy Hoàn Kiếm chỉ đạo Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội trưng bày giới thiệu về “Đề án giãn dân phố cổ” (sẽ mở cửa ngày 08/10/2013 tại 28 Hàng Buồm).
      http://phapluatxahoi.vn/20131001054734541p1001c1015/trung-bay-gioi-thieu-ve-de-an-gian-dan-pho-co.htm

      – Bao giờ khởi tố vụ án Cty Hồng Hà để thu hồi tiền cho nhân dân phố cổ Hoàn Kiếm (Cty khai rằng đã chi hết 150 tỷ đồng vào việc “thực hiện dự án” cũng như trả nợ các khoản vay trước đó) ???

      – Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội có vai trò gì trong toàn bộ vụ việc này ???

      – Công tác cán bộ của Hà Nội rất tiêu cực, bởi sau những bê bối nổi tiếng đình đám như vụ Hoàng Công Khôi tặng bằng khen Văn hóa mới cho tụ điểm thuốc lắc Vũ trường NEW CENTURY (mà con trai Khôi nghiện tại đó) - 28 cán bộ bị kỷ luật và ký c/v sai trái số 3465/QĐ-UBND ngày 05/11/2009 Khôi lại được thăng chức làm Bí thư quận ủy.

      Đề nghị THANH TRA CHÍNH PHỦ & BAN NỘI CHÍNH điều tra vụ lừa đảo dân trên quy mô lớn, khởi tố vụ án và xử lý băng nhóm tham nhũng của Hoàng Công Khôi cùng các ô che ở thành phố.

      Xóa
    3. Bọn DLV câm họng à?

      Xóa
  38. Khôi - Viện - Hoa ăn hối lộ cấp phép XD ẩu xâm hại cảnh quan công trình kiến trúc có giá trị văn hóa lịch sửlúc 23:53 5 tháng 10, 2013

    Nguyễn Quốc Hoa, Phó chủ tịch UBND Q.Hoàn Kiếm lại xác nhận; công trình đã được cấp phép gần một năm nay, nhưng không nắm rõ thiết kế và công trình là bao nhiêu tầng?
    http://songmoi.vn/van-hoa-khong-gian-song/pha-canh-quan-dh-tong-hop-ha-noi-cu-sai-le-van-duoc-duyet

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khôi – Viện – Hoa ngồi lên lịch sử không chỉ bởi tư duy mù văn hóa mà do lòng tham vô đáylúc 02:21 6 tháng 10, 2013

      Băng nhóm Khôi – Viện – Hoa lại cấp phép XD ẩu xâm hại giá trị kiến trúc Pháp cổ do kiến trúc sư Pháp - Ernest Hébrard thiết kế năm 1926, GS Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học lịch đã phải thốt lên: Sai quá!

      http://songmoi.vn/van-hoa-khong-gian-song/pha-canh-quan-dh-tong-hop-ha-noi-cu-sai-le-van-duoc-duyet

      Theo đánh giá của nhà sử học Pháp Philippe Papin, kiến trúc của Ernest Hébrard đã mở ra một phong cách kiến trúc Đông Dương tiêu biểu như Đại học Tổng hợp hay Bảo tàng Lịch sử.

      Khôi – Viện – Hoa ngồi lên lịch sử không chỉ bởi tư duy mù văn hóa mà do lòng tham vô đáy không chế ngự nổi.

      Xóa
  39. dân phố Lý Thường Kiệtlúc 14:19 6 tháng 10, 2013

    Lỗi lầm chính là ở đường lối của đảng cầm quyền đã biến họ (những người như nhóm ông Khôi) thành lực lượng tiêu cực, có sức phá hoại lớn, cài số lùi cho văn hiến – kiến trúc thủ đô.tàn phá lòng dân.

    Gần ĐH Tổng hợp, có số nhà 10 Lý Thường Kiệt nhóm ông Khôi cho xây xen cạnh biệt thự - cao vút - gày nhỏ như các hộp méo chồng lên nhau, phá hỏng cả cảnh quan con phố.

    Trả lờiXóa
  40. NGHỊ ĐỊNH Số: 90/2010/NĐ-CP ngày 18 tháng 08 năm 2010lúc 02:23 7 tháng 10, 2013

    NGHỊ ĐỊNH Số: 90/2010/NĐ-CP ngày 18 tháng 08 năm 2010

    QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ

    Điều 6. Thu thập, cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
    1. Thông tin của công dân được thu thập, cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bao gồm:
    a) Số định danh cá nhân;
    b) Ảnh chân dung;
    c) Họ và tên;
    d) Ngày, tháng, năm sinh;
    đ) Giới tính;
    e) Nơi sinh;
    g) Quê quán;
    h) Dân tộc;
    i) Tôn giáo;
    k) Quốc tịch;
    l) Chứng minh nhân dân;
    m) Hộ chiếu;
    n) Thẻ bảo hiểm y tế;
    o) Mã số thuế cá nhân;
    p) Trình độ học vấn;
    q) Trình độ chuyên môn, kỹ thuật;
    r) Nghề nghiệp, nơi làm việc;
    s) Tình trạng hôn nhân;
    t) Nơi thường trú;
    u) Nơi ở hiện tại;
    v) Họ và tên, số định danh cá nhân, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng;
    x) Họ và tên chủ hộ, quan hệ với chủ hộ, số sổ hộ khẩu.

    Điều 14. Trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thu thập, cập nhật và cung cấp dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
    5. Được từ chối yêu cầu về cung cấp dữ liệu nếu trái với quy định của Nghị định này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

    Điều 38 Bộ Luật Dân sự 2005 cũng quy định rõ quyền bí mật đời tư của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ

    Trả lờiXóa
  41. Phạm Quang Nghị làm nát thủ đô với giá cao.lúc 01:47 9 tháng 10, 2013

    7 năm lên ngôi Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị làm nát thủ đô với giá cao.
    Xem tại đây:
    http://danlambaovn.blogspot.com/2013/10/chan-dung-ong-pham-quang-nghi-ung-vien.html

    Trả lờiXóa