Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

Cán bộ nhân viên Ngân hàng Bắc á tố cáo tham nhũng liên quan tướng Phùng quang Thanh

Chia sẻ :
"...Nhân viên Ngân hàng Bắc Á tố cáo hành vi tham nhũng của Phùng Quang Thanh và Cục Tài chính Bộ Quốc phòng

Kính quý cơ quan truyền thông, đơn tố cáo của tập thể cán bộ nhân viên Ngân hàng Bắc Á về hành vi tham nhũng của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh và tay chân tại Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng. Xin gửi đến quý vị rất mong được phổ biến rộng rãi, xin cảm ơn!..."

1- Lá đơn ngày 16/5/2013 đã gửi từ lâu nhưng không được xử lý




2- Lá đơn ngày 20/1/2014 đã gửi cũng chưa được cơ quan chức năng tiếp nhận và xử lý



Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh

Tập thể cán bộ và nhân viên Ngân hàng Bắc Á Hà Nội

35 nhận xét:

  1. đúng là cái bọn rỗi việc không có gì làm hay sao mà ngồi xuyên tạc ra những thứ ngớ ngẩn thế này chứ. Chỉ nhìn qua thôi chúng ta cũng thấy những tờ giấy này do chúng tự làm rồi bịa đặt lại câu chuyện chứ thực sự chả có gì liên quan đến đại tướng, Bộ trưởng Bộ quốc phòng cả. Chỉ có âm mưu muốn ám hại ông là rõ nét nhất vì một tờ đơn tố cáo của một ngân hàng gì mà những yêu cầu cơ bản khi trình bày một tờ đơn tố cáo cũng chả biết, lại còn không có bất kì một con dấu, chữ kí nào nữa ai có thể khẳng định đó là của ngân hàng chứ

    Trả lờiXóa
  2. Ai nói giàn khoan trung cộng khủng chớ tui thì thấy giàn khoan của đại tướng mặt heo này có vẻ khủng hơn nhiều hén bà con.

    Trả lờiXóa
  3. Cao cao 21:52 là thằng bán nước đúng không ? mầy không nghe,không thấy,không biết gì cả à ???

    Trả lờiXóa
  4. Cái lũ ngu đần này lại thích giở trò rồi đấy, đừng có mang mấy cái tờ đơn tố cáo vớ vẩn này mà nói xấu bộ trưởng bộ quốc phòng nhé, nhìn vào câu chữ của tờ đơn là thấy sự bố láo rồi, chẳng đáng tin cậy. Các người đừng có mà nhân lúc đất nước đang phải đối mặt với bọn Trung Quốc mà lôi mấy chuyện này ra để gây mất đoàn kết nhé. Chúng mày không phải là người nữa rồi, đến cả những chuyện vô lý như thế này mà cũng đưa lên được:?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày trước khi dân tố cáo tham nhung của các quan tham thì mấy dư luận viên vẫn lên gân cổ nói lấy được, bênh vực, cãi chầy cãi cụi. Đến khi một số loài mặt chuột (bầu kiên, anh em Chí Dũng....) thì mấy thàng luận vien này lại nín khe.
      Bởi cái tư duy luôn bảo vệ bọn quan tham nên không thể nào đất nuoc có thể chống tham nhũng được. Vừa ngu vừa hen
      " Một đội ngũ lưỡi gổ nói lấy được ( lời tướng Trần Độ)

      Xóa
    2. Nói nó ngu và hèn chưa đúng chúng nó nói noi theo lời Hồ tàu và ngày nay thì có thằng Lú,Tư móm,Hói,và X,nếu không ngu không hèn thì đã không là chó săn là tay sai cho Tàu khựa

      Xóa
    3. Nặc danh@; Tham nhũng là một tệ nạn đáng báo động ở nhiều nước trên thế giới, không chỉ VIệt Nam mà những nước khác tệ nạn xã hội đã và đang để lại những hậu quả nguy hiểm. VIệc các đơn tố cáo của người dân đối với những trường hợp nghi tham nhũng là điều mà Đảng Nhà nước ta rất hoan nghênh nhằm phát hiện con người tham nhũng. Tuy nhiên cái gì cũng cần bằng chứng, bởi lẽ có không ít người vì vấn đề cá nhân mà đi tố cáo người khác

      Xóa
    4. Nặc danh: Nhìn qua những cái lá thư này chúng ta khó có thể phân biệt đây là giả hay thật, rất có thể đây là hàng giả mà đám rận chủ làm ra nhằm mục đích hạ bệ uy tín của các cán bộ lãnh đạo Đảng và NHà nước ta. Chính vì vậy chúng ta cần phải hết sức cẩn thận để nhận biết ra các thủ đoạn của chúng, tránh mắc mưu chúng đấy các bạn à. Vấn đề tham nhũng là vấn đề nhạy cảm có thể chúng sẽ lợi dụng vào đó để xuyên tạc, tuyên truyền chống phá cách mạng ta

      Xóa
    5. Nặc danh: Đừng có chửi đổng như thế vậy bạn ơi. Sao có thể nói thế được chứ, tham nhũng là điều mà nhân dân VIệt NAm ta rất ghét bỏ. Nếu quả thật có việc các cán bộ nhân viên ngân hàng này tố cáo tham nhũng thì đó là một việc rất tốt, là biểu hiện tích cực. CÁc cơ quan có chức năng cần làm sáng tỏ vụ việc. Tuy nhiên tôi thấy trong đơn tố cáo làm gì có liên quan gì đến tướng Phùng Quang THanh đâu mà tác giả đặt tiêu đề như vậy nhỉ

      Xóa
  5. Hết kiện công an chán rồi giờ lại đến quân đội, mà kiểu này chơi ác à nha, chơi hẳn bộ trưởng bộ quốc phòng cơ à? Các người liệu đấy, nếu tội vu oan thì chỉ có nước đi tù thôi, điều này ảnh hưởng đến toàn đất nước chứ chẳng riêng gì ai đâu. Dù đúng hay sai thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lực lượng quân đội, lực lượng bảo vệ chủ quyền đất nước. Đây rất có thể là một chiêu bài của Trung Quốc để chia rẽ đất nước ta, tạo thời cơ hoạt động trên biển đông

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. VN đã không có quân đội từ lâu rồi,không nghe không thấy hay sao đóng tiền để được miễn nghĩa vụ quân sư đó sao,cha con thằng Thanh và thằng Hải chưa lên tiếng vì đang phải chạy án nhưng nghe đâu Thanh đi sứ sang Tàu luôn có một em cẳng dài theo hầu

      Xóa
    2. Long nguyen: Thế bạn không hiểu là nếu đóng tiền thì nhà nước ta lại có một ngân quỹ để phát triển đất nước, để làm những chuyên khác hay sao? Đặc biệt hiện nay chúng ta đang ở thời bình rồi thì việc duy trì một lượng quân lớn quá là cũng không cần thiết. Với số lượng quân hiện nay là đủ để bảo vệ đất nước rồi. XIn thưa với bạn rằng quân đội VIệt Nam không hề yếu đâu bạn à

      Xóa
    3. long nguyen: Đúng thật là nực cười! Ai bảo rằng Việt Nam ta không có quân đội từ lâu chứ hả. Quân đội VIệt Nam luôn sắn sàng chiến đấu và ngày được hiện đại hóa đấy bạn à. Còn việc đóng tiền để miễn ngĩa vụ quân sự là góp phần tạo ra một ngân quỹ để tiến hành các hoạt động phát triển đất nước khác đấy thôi, đó là việc làm cần thiết phù hợp với thời đại hòa bình như ngày nay

      Xóa
    4. long nguyen: Nước nào mà chẳng có lực lượng quân đội để bảo vệ Tổ Quốc vậy bạn, đó là lực lượng luôn được duy trì, Tuy nhiên cũng tùy vào giai đoạn đất nước cụ thể mà số lượng quân có thể thay đổi để phù hợp với tình hình thực tiễn. THời chiến tranh khác, thời binh khác chứ, bây giờ VIệt NAm cũng chỉ cần duy trì một lượng quân vừa đủ là được, không nên nhiều quá làm gì lãng phí ra

      Xóa
    5. Việc người dân tiến hành tố cáo tham nhũng như thế này là rất tốt, tuy nhiên chúng ta cũng cần phải cẩn thận để tìm hiểu vấn đề. BỞi lẽ hiện nay có không ít lá đơn tố cáo không vì mục đích chống tham nhũng mà vì mục đích bôi xấu người khác, nhất là đối với những cán bộ lãnh đạo cấp cao của ĐẢng nhà nước ta. Đó là một âm mưu rất thâm độc mà chúng ta cần phải cực kì cảnh giác mới được, trnah mắc mưu của chúng sẽ để lại những hậu quả khôn lường

      Xóa
  6. Theo tớ nghĩ,trên đời này,những kẻ ngu nhất,tàn độc nhất,nói láo nhất là những dư luận viên trên các trang báo này (xuân VN).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh: dư luận viên là thế nào vậy bạn? Tôi thấy những người ở đây đnag bàn luận rất hay về vấn đề này cơ mà, tự nhiên bạn lại buông một câu chẳng ra gì như thế. Có thể nói tham nhũng ở nước ta đang để lại rất nhiều hệ lụy. Chính vì thế chính quyền ta luôn khuyến khích người dân tố cáo tham nhũng vạch trần bộ mặt xấu xa của chúng ra. Tuy nhiên việc tố cáo đó sẽ được xem xét một cách kĩ lưỡng, tránh làm bừa, tránh oan sai cho những người vô tội

      Xóa
    2. Nặc danh: CÓ một vấn đề mấu chốt ở đây mà bạn cần phải hiểu đó là: Đây là nơi bàn luận chứ không phải là nơi bạn chửi rủa người khác, chẳng có vắn hóa gì cả vậy. Tôi thấy hơn kì lạ ở chỗ là tại sao tác giả lại giật một cái tít đầu đề lạ lẫm như vậy chứ. Nếu quả thật có việc tố cáo của nhân viên ngân hàng ở đây thật thì tôi thấy trong đơn làm gì có nhắc tới bộ trưởng quốc phòng đâu nhỉ? TẠi sao tác giả lại bảo ông ấy tham nhũng là sao?

      Xóa
  7. Ai nói giàn khoan trung cộng khủng chớ tui thì thấy giàn khoan của đại tướng mặt heo này có vẻ khủng hơn nhiều hén bà con.

    Trả lờiXóa
  8. Phùng Đại tướng
    Bốn năm trước, ngày 8/6/2010, mặc cho ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc bắt người khảo của, mặc cho tàu thuyền đánh cá của ta bị tàu Trung Quốc (bấy giờ báo chí còn buộc phải e dè nói là “tàu lạ”) đâm chìm, bên lề cuộc họp Quốc hội, Quốc phòng Bộ trưởng Phùng Đại tướng vẫn tuyên bố: “Trên Biển Đông là yên tĩnh, tôi chỉ huy quân đội hằng ngày, hằng giờ, tôi nắm tình hình hoạt động của chúng ta hết sức bình thường. Vẫn làm, vẫn hoạt động kinh tế bình thường, hàng hải bình thường, du lịch bình thường, làm ăn bình thường và không có vấn đề gì trở ngại cả.” Không những thế, ngài ca ngợi tinh thần “thân tình, hữu nghị, đúng là tinh thần láng giềng, đồng chí, anh em và là những người bạn tốt của nhau” giữa Trung Quốc và Việt Nam. Và cuối cùng, ngài nghiêm khắc cảnh cáo: “[C]ác nhà báo cũng phải chú ý không để cho các nước khác kích động vấn đề này, người ta sử dụng vấn đề biển Đông để kích động, chia rẽ quan hệ Việt Nam -Trung Quốc, chia rẽ quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân chúng ta”. (Xem ở đây).


    Nay với vụ Trung Quốc ngang nhiên đem giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt vào vùng biển Việt Nam, thì những kẻ ngu như chúng tôi cứ tưởng Quốc phòng Bộ trưởng Phùng Đại tướng phải thay đổi quan điểm, và quyết liệt lên án bọn bành trướng. Nhưng không, ngài nói năng rất nhẹ nhàng. Rằng: “Trên thực tế, ngay ở trong quốc gia, hay mỗi gia đình cũng còn có những mâu thuẫn, bất đồng, huống chi là các nước láng giềng với nhau còn tồn tại tranh chấp về biên giới, lãnh thổ, hoặc va chạm là điều khó tránh khỏi”. Và rằng: “Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, nên đôi khi cũng có những va chạm gây căng thẳng như sự việc ngày 1/5/2014,

    Trả lờiXóa
  9. Đại tướng Khùng
    Than ôi! Nước Nhật lo cho Việt Nam làm gì! Nước Mỹ lên án Trung Quốc làm gì! Hành động hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981, chà đạp lên luật pháp quốc tế và chủ quyền Việt Nam, không phải là chuyện xâm lược trên thực tế và về pháp lý, mà chẳng qua là chuyện “mâu thuẫn”, “bất đồng” trong gia đình (cộng sản) với nhau! Gì chứ cái bí quyết “đóng cửa dạy nhau” thì Việt Nam và Trung Quốc nói chung rất thành thạo! Cái “mật ước” Thành Đô năm 1990 gần một phần tư thế kỷ trói Việt Nam rất chặt vào Trung Quốc mà đố người dân Việt Nam nào được biết một cách chính thức nội dung của nó mô tê ra làm sao, chẳng phải là bằng chứng hùng hồn đó sao! Nhưng “nói chung” thôi, chứ đôi khi, cái ông anh tham lam vẫn không dằn được dã tâm của mình, làm một cú trời giáng như trận tấn công toàn tuyến biên giới năm 1979, như vụ chiếm đảo Gạc Ma năm 1988, và như vụ hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 đang xảy ra. Quả thực cái sách lược “đóng cửa dạy nhau” đó chỉ là chiêu bài của ông anh mớm cho thằng em dại dột, chứ chính hắn lại vứt ngay khi cần thiết và có lợi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. “Một thời kỳ Bắc thuộc rất nguy hiểm đã bắt đầu”.
      Đó là lời xác nhận của một cán bộ Việt Cộng cao cấp thuộc Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Việt Nam, Nguyễn Cơ Thạch, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tuyên bố sau Hội nghị Thành Đô, Tứ Xuyên năm 1990.

      Tại Hội nghị 2 ngày, 3 và 4 tháng 9 năm 1990, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và phái đoàn của đảng CSVN đã xin cho Việt Nam được làm một khu tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương Bắc Kinh.

      Xóa
    2. Qua các bài viết lưu truyền trên mạng như Hồi ký của Trần Quang Cơ, hoặc mới nhất trong cuốn "Bên Thắng Cuộc" của Huy Đức (Bản điện tử) v.v.., người đọc Việt Nam đã biết khá rõ về Hội nghị Thành Đô 1990: Trước Đại hội VII (1991), các nhân vật chủ chốt của BCT ĐCSVN như Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Anh, Đỗ Mười nóng lòng muốn đạt được với phía Trung Quốc phương án giải quyết vấn đề.nội dung rất quan trọng này, thế nhưng hơn 20 năm qua giới lãnh đạo Việt Nam tuyệt đối không hé lộ chút tin tức nào cho đông đảo nhân dân được biết.

      Xóa
  10. Nguyễn Cơ Thạch, Trần Quang Cơ sau này đều bị loại dần dần ra khỏi Bộ Chính Trị và Trung Ương Ðảng Cộng Sản vì không “nhất trí!”
    Trung Quốc tìm mọi cách loại bỏ, vô hiệu hóa hay giảm ảnh hưởng của tất cả những ai không theo hoặc không ủng hộ Trung Quốc. Sự can thiệp vào công việc nhân sự lãnh đạo Việt Nam của Trung Quốc rất trực diện, thô bạo. Việc yêu cầu loại bỏ Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch ra khỏi Bộ Chính trị trong Hội nghị Thành Đô là một ví dụ kinh điển. Đến thời Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã không dám đưa ông Phạm Bình Minh (con trai của cố Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch) vào chức vụ Ngoại trưởng vì Trung Quốc không chấp nhận. Gần đây Lễ tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng bị cuộc viếng thăm của Thủ tướng Lý Khắc Cường phủ bóng tối.

    Trả lờiXóa
  11. Những thông tin mà người tố cáo đưa ra về Đại tướng Phùng Quang Thanh và Cục tài chính Quốc phòng là vô căn cứ. Có khi đó lại là người của chức phản động, ngồi buồn không có việc gì làm, gõ mấy văn bản để vu không những lãnh đạo cấp cao của nước ta, nhằm làm hạ uy tín của họ với nhân dân. Đúng là vô công rồi nghề.

    Trả lờiXóa
  12. Vẫn là những chiêu bài đó bọn chúng mày không còn chiêu bài nào khác àh. Chúng mày nghĩ chúng mày làm như vậy sẽ làm cho mọi người nghĩ xấu về đại tướng Phùng Quang Thanh sao chúng mày nhầm rồi những thông tin mà chúng mày đưa ra chẳng có ai tin đâu mà chúng mày đừng có ảo tưởng

    Trả lờiXóa
  13. Chúng mày hết vu cáo nói xấu lực lượng công an nhưng không đạt được mục đích của chúng mày. Chúng mày lại chuyển sang nói xấu vu khống cho các người lãnh đạo trong lực lượng quân đội. Không biết chúng mày còn định lấy cái gì ra để vu khống nữa đây. Chúng mày có vu khống như thế nào cũng chẳng có ai tin đâu

    Trả lờiXóa
  14. Chúng mày kiếm được bao nhiêu tiền từ bài viết này vậy. Vì tiền mà chúng mày ngồi làm giả những tờ giấy kia rồi đưa lên đây để lừa gạt mọi người sao. Bọn chúng mày đừng đi làm chó để cho những ông bầu của các tổ chức phản động chúng sai khiến và điều khiển theo ý muốn của bọn chúng nữa

    Trả lờiXóa
  15. Những thông tin mà tờ đơn kia nêu lên chẳng có căn cứ đâu để chứng minh những điều đo là đúng sự thật cả. Bọn chúng mày đừng có mà xuyên tac vu không cho đại tướng Phùng Quang Thanh như vậy. Những hành động vu khống như vậy của chúng mày càng lám cho chúng mày mắc phải nhiều sai lầm hơn mà thôi

    Trả lờiXóa
  16. Nhìn vào tờ đơn kia chẳng có thể nói lên điều gì cả bọn rận chủ chúng mày đừng có mà xuyên tạc vu khống cho người khác như vậy. Những việc làm vi phạm pháp luật của chúng mày sẽ phải chịu hình phạt trước pháp luật mà thôi chúng mày sẽ không thoạt khỏi bản án thích đáng cho những hành động của chúng mày đâu

    Trả lờiXóa
  17. Bọn rận chủ chúng mày đừng có nhân cơ hội cả nước đang tập trung vào để giải quyết tình hình trên biển đông mà chúng mày đi xuyên tạc nói xấu Đại tướng Phùng Quang Thanh để làm ảnh hướng đến việc giải quyết tình hình trên biển đông. Âm mưu của chúng mày thật là thâm hiểm một mũi tên trúng 2 đích nhưng rất tiếc là âm mưu của chúng mày tiếp tục bị thất bại rồi

    Trả lờiXóa
  18. Những gì mà trong tờ đơn kia nêu nên chẳng có bằng chứng chứng cớ nào để khẳng định những gì người đó nói là sự thật được. Bọn rận chủ chúng mày cũng có thể đã làm ra tờ đơn kia rồi chúng mày xuyên tạc nói là một cán bộ ngân hàng bắc á viết đơn này. Chúng mày nghĩ chúng mày dùng những chiêu bài đó mà có thể lừa gạt được mọi người sao. Chúng mày nhầm rồi

    Trả lờiXóa
  19. Bọn rận chủ chúng mày định thông qua việc nói xấu đại tướng Phùng Quang Thanh để từ đó chúng mày xuyên tạc nói xấu về đảng và nhà nước Việt Nam. Mọi người hãy cảnh giác trước các âm mưu của các thế lực thù địch bọn chúng luôn cố gắng tìm mọi cách để chống phá nước ta

    Trả lờiXóa
  20. Chúng mày đừng có mà tự tạo ra cái đơn đó để đi vu khống cho người khác như vậy. Bọn chúng mày đừng có tưởng những hành động xuyên tạc của chúng mày sẽ không ai phát hiện được. Chúng mày sẽ phải trả giá cho những hành động vi phạm pháp luật của chúng mày. Mọi người dân thấy những kẻ tội phạm kia ở đâu hãy báo cho cơ quan gần nhất để bắt chúng phải chịu hình phạt

    Trả lờiXóa
  21. bọn rận chủ này lại dựng chuyện xuyên tạc gây dư luận xấu trong xã hội chúng mày nên hiểu rõ chỉ một bài viết của chúng mày thì không ai tin chúng mày đâu vì đó là những thông tin không có bằng chứng vẫn biết là hiện nay chúng ta vẫn còn hiện tượng lợi dụng chức quyền để tham những nhưng thời gian gần đây Chính Phủ đã làm rất tốt công tác phòng chống tham nhũng nên các vụ việc tham nhũng đã dần giảm bớt.

    Trả lờiXóa