Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

Căn cước công dân có bản đồ Việt nam không có Hoàng sa Trường sa ?

   Việc bác Nguyễn Hữu Quý và nhiều người khác nghi ngờ mẫu căn công dân này do Tàu Cộng thiết kế (không có hình hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) là hoàn toàn có cơ sở.
Vụ căn cước này do Thiếu tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội Trần Văn Vệ triển khai dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thứ trưởng Bộ CA Phạm Quý Ngọ (người phụ trách khối cảnh sát trước đây). Cả hai nhân vật này đều từng là giám đốc công an Thái Bình và được PTT Hán tặc Hoàng Trung Hải (xuất thân từ Thái Bình) kéo về Hà Nội và bảo kê cho họ tác oai tác quái. Xem vụ việc mafia Trần Văn Vệ :
http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Dien-bien-vu-to-cao-nguyen-GD-Cong-an-Thai-Binh--Tran-Van-Ve-post124789.gd
http://nguoicaotuoi.org.vn/ban-doc/lien-quan-den-nhung-sai-pham-cua-thieu-tuong-tran-van-ve-vu-trung-uong-1a-uy-ban-kiem-tra-trung-uong-lam-viec-voi-bao-nguoi-cao-tuoi.html

PTT Hán tặc Hoàng Trung Hải mới là nhân vật quyền lực nhất Việt Nam nhiều năm qua; mặc dù bị tố cáo khai man lý lịch, buôn bán ma tuý, giết người, bán nước... suốt 6 năm qua nhưng ông ta vẫn "bình chân như vại". Ngài PTT Tàu khựa này mới là hiểm hoạ lớn nhất của Việt Nam hiện nay.
Bỏ thíchFB Le Anh Hung

38 nhận xét:

  1. sao cái lũ ngu chúng mày lại có thể nói ra những từ ngữ thô tục và ngu ngốc như vậy được cơ chứ,chúng mày thì biết cái gì mà sủa bậy ở đây,chẳng lẽ chúng mày không biết được rằng trung quốc đang có âm mưu xâm chiếm chủ quyền của Việt nam,nên mà chúng mới bịa ra mấy cái vớ vẩn không công nhận chủ quyền hai quần đảo hoàng sa và trường sa là của Việt nam,thế nên dù có nói thế nào cũng chẳng có ai tin và cũng chẳng có ai có thể phủ nhận được một điều rằng Hoàng sa và trường sa là của Việt nam.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hán gian nằm ở trong đảng cộng sản nhiều lắm, họ bất chấp cả đạo lý , luồn cúi đê hèn để đem tiền về cho gia đình họ, nhưng gia đình họ có "kính trọng" họ không ta, hay là chửi thầm trong bụng, xấu hổ trong lòng mà không nói ra đó thôi.
      Đảng cộng sản tạo ra là để ăn chia mà, nên họ đều vì tư lợi sẵn sàng bán cả Nước- Tàu nó hiểu điều này lắm,, Ải Nam Quan Thác Bản Giốc đâu phải ký cho không đâu các bạn- phải có "lại quả" chứ. Hỏi gia đình ông Đổ Mười, Lê Khả P là biết liền. Cha Mẹ có thể dấu người ngoài chứ làm sao "qua mặt" được con cháu gia đình họ chứ, không biết họ có nhục không.

      Xóa
  2. Hoàng sa và trường sa là của Việt nam,điều này là quá rõ ràng rồi mà sao chúng mày cứ còn ngồi đó ăn nói lung tung được là sao hả,chúng mày thử nghĩ xem bọn tàu khựa chúng nó đang tìm mọi cách để mà nhận vơ chủ quyền của Việt nam như vậy thì tất nhiên có nhiều cách để chúng thực hiện hành vi của chúng rồi,chúng tìm cách để giả tạo cái bản đồ Việt nam không có hai quần đảo đó,nhưng với cái việc làm vô nghĩa như vậy thì cũng chẳng có ai quan tâm cả,và cũng chẳng thể nào thay đổi được điều gì.

    Trả lờiXóa
  3. Sao ngu thế bọn lợn rừng ?-miệng lằng lưỡi mối là chúng mầy,người ta thấy không có thì bảo là không có,sai trái ở chỗ nào ? Vả lại,VN thì phải có HS và TS dính kèm,bỏ rơi như thế là một điều khiếm khuyết rất quan trọng về mặt chiến tranh tâm lý,sẽ bị giặc lợi dụng ngay,đơn giản như thế mà cũng không hiểu à ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiểu cái quái gì được bọn ngu chúng mày chứ,ngồi đó mà sủa bậy,chúng mày nói đi nói lại thì đều là xuyên tạc để nói chủ quyền hoàng sa và trường sa không phải là của Việt nam mà thôi,nhưng chúng mày nên nhớ rằng bọn tàu khựa chúng nó chẳng dám làm gì và cũng chẳng dám nói gì khi mà Việt nam đưa ra tòa án quốc tế,chúng chẳng bao giờ có thể thuyết phục được ai về cái đường chín đoạn kia là của chúng cả,Dù chúng mày có nói như thế nào thì Hoàng sa và trường sa mãi là của Việt nam mà thôi.

      Xóa
    2. Tôi thấy cái bọn viết bài này cũng tài chúng moi móc đủ thứ mọi nơi mọi ngóc nghách từng tý 1 để tìm ra khe hở để nói xấu đảng nhà nước ta! Bọn này rãnh rỗi quá rồi đây mà, Những nội dung bài viết của bọn này thật sựu nhiều cái nghe hoang đường vô cùng đối với chúng nhìn ai cũng là kẻ xấu kiêu như chúng đã bị thôi miên ấy hoàn toàn không có ý thức bản thân mà chúng chỉ nghe sự xui khiến của kẻ giật dây đằng sau chúng

      Xóa
    3. Mẹ cái bọn rận chủ não chó. Chúng mày không biết nhìn à. Đúng là loài chó mù màu thật. Là người, chỉ cần nhìn qua là thấy hai vệt màu xam mờ bên phía bên phải phần đất liền của Việt Nam ở đó. Đó không phải là vị trí của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì là gì, chúng mày thích thì lên mạng tìm kiếm cái bản đồ nước Việt Nam rồi so sánh vị trí xem có trùng khớp không. Lấy cả căn cước công dân ra để xuyên tạc, cái lũ ngu học.

      Xóa
  4. Nhìn cái hình mờ mờ này thì chưa khẳng định được gì, cũng chỉ nghe mấy tên dân chủ này nói thì cũng không thể tin được, đã bao lần chúng làm giả các loại giấy tờ, văn bản của các cơ quan nhà nước rồi đăng tải lên gây xôn sao dư luận rồi. Cần phải cảnh giác với chúng hơn nữa, không có cái chuyện là không có Hoàng Sa, Trường Sa trong thẻ căn cước công dân cả.

    Trả lờiXóa
  5. Thôi,đừng vờ vịt nữa,chân tướng chúng mầy đã lộ-những đặc vụ tay sai giặc Tàu cộng đấy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh: Tay sai cho Việt Cộng là sao vậy bạn? Làm gì có chuyện Việt Nam ta làm tay sai cho chúng chứ hả. Trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước tì Đảng và Nhà nước ta đã và đang ra sức đấu tranh chống lại bọn Khựa đấy thôi. XIn khẳng định rằng Trường Sa hoàng Sa hoàn toàn là của VIệt Nam, sông có thể cạn núi có thể mòn những chân lí ấy không bao giờ thay đổi

      Xóa
    2. Haiz, rận chủ toàn là cái bọn đầu óc không thể cải tạo được nữa hay sao ấy nhỉ. Mắt tao cận tao đang còn thấy được hai vệt màu xám nhẹ được in bên phải phần đất liền kia. Toàn cái loại đã ngu còn thích chống chế. Ai là kẻ bán nước, khi chỉ có mồm bọn rận chủ mấy vị mới suốt ngày nói Hoàng Sa - Trường Sa là của Tàu. Chỉ thấy rận chủ gọi biển và các quần đảo của ta theo cách Tàu nó gọi. Ai là cái kẻ vong ngoại bán nước đây.

      Xóa
  6. Nặc dnah: ăn nói phải có chứng cứ rõ ràng nghe chưa, đùng có chơi cái kiểu vu khống như vậy chứ. Ai bảo với bạn là Phó Thủ Tướng Hoàng Trung hải bán nước vậy hả? Những công lao của Bác đối với nhân dân Việt NAm ta là rất to lớn đấy mà. Chúng ta cần phải cẩn thận với những thông tin như thế này bởi lẽ hiện nay các thê sluwcj thù địch, bọn phản động thường xuyên có các hoạt động bôi xấu lãnh đọa Đảng Nhà nước ta đấy các bạn à

    Trả lờiXóa
  7. Đúng là lũ rân chủ luôn tìm cách để chống phá cách mạng ta, không có vấn đề gì là chúng không lợi dụng để phá hoại đất nước này. Hơn nữa thế hiện nay vấn đề Trung Quốc đang nóng nên bọn chúng tìm cách để bôi xấu lãnh đọa ta đây mà. Xin thưa rằng Đảng Nhà nước ta luôn nhất quyết đấu tranh với bọn Khựa, quyết tâm đến cùng để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy bạn ạ. Chúng luôn tìm mọi cách để chống phá nước ta kể cả cách ngu ngốc nhất là phủ nhận chủ quyền của nước ta đối với 2 quần đảo máu thịt trường sa và hoàng sa chỉ là vì mục đích vu khống nhà nước ta bán đất bán nước cho tàu khựa. Thật là hồ đồ cho những kẻ dâm oan. Vì mục đích điên rồ của chúng mà chúng lại có thể nói ra như vậy. Đây là cái cớ để TQ nó bật lại ta đấy

      Xóa
  8. Nặc danh: Không bao giờ có cái chuyện tay sai cho bọn Khựa như bạn nói đâu nghe, trong lịch sử nước ta thì bọn Khựa có bao giờ chiến thắng được sức mạnh đại đoàn kết, yêu nước nồng nàn của nhân dân ta đâu. Vì vậy bạn nên yên tâm, trong vấn đề biển đảo chúng sẽ không làm gì được Việt nam mình đâu. Dù như thế nào đi chăng nữa thì toàn Đảng toàn quân và toàn nhan dân ta cũng sẽ quyết tâm đến cùng bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình bạn Nặc danh à

    Trả lờiXóa
  9. Có thể nói hiện nay các bọn hại nước hại dân thường xuyên có các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam ta. Trong đó có một thủ đoạn mà chúng rất hay sử dụng đó là tung ra các tin đồn nhảm, những thông tin xấu, xuyên tạc về các vị lãnh đạo của Đảng NHà nước ta nhằm gây chia rẻ nội bộ ta. Đây là vấn đề hết sức phức tạp mà chúng ta cần cực kì cảnh giác nếu không rất dễ nhận những thông tin sai lệch đấy các bạn

    Trả lờiXóa
  10. Thật sự là rất nguy hiểm khi hiện nay các vấn đề nhạy cảm như thế này flaij bị bọn hại nước hại dân xuyên tạc, vu khống gây mất niềm tin của nhân dân đối với các vị lãnh đạo của Đảng Nhà nước ta. Một người có công lao rất lớn đối với đất nước như Phó Thủ Tướng Hoàng trung hải còn bị bọn này xuyên tạc, tung tin đồn nhảm nữa là. Điều dó là điều không thể chấp nhân j được mà chúng ta cần đấu tranh

    Trả lờiXóa
  11. Đối với bọn Tàu Khựa hiện nay tôi thấy Đảng Nhà nướ ta đã và đang có những chính sách hết sức đúng đắn nhằm đấu tranh với chúng đấy thôi. Chúng ta không nên quá manh động, kích đông, nóng nảy quá như thế có thể mắc vào cái bẫy của Trung Quốc đã dựng sẵn. Vì như vậy nên hiện nay có một số đối tượng hại nước hại dân cho rằng Đảng ta nhu nhược, bán nước. Điều đó là hoàn toàn sai lầm

    Trả lờiXóa
  12. Bây giờ đến cà Phó Thủ Tướng Hoàng Trung hải cũng bị các đối tượng xấu, cơ hội tung tin thất thiệt, xuyên tạc đến như vậy à. Nói gì làm gì thì cũng phải có bằng chứng rõ ràng ddnagf hoàng nghe chưa. Tác giả bảo PTT Hoàng Trung hải bán nước, buôn ma túy...gì đó nữa thì tác giả phải có chứng cứ đàng hoàng chứ. Không nên nói suông vu khống như vậy đâu

    Trả lờiXóa
  13. Âm mưu của bọn hại nước hại dân này đó là muốn làm giảm uy tín của Đảng ta đối với nhân dân, hạ uy tín của những người lãnh đạo xuống, từ đó làm rối loạn nội bộ, gây chia rẽ khối đại đoàn kết của dân tộc. Để thực hiện âm mưu đó chúng thường xuyên nói xâu, tung tin giả, bôi lem hình ảnh của các vị lãnh đọa và bây giờ Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải trở thành mục tiêu của chúng đây mà. Điều này là không thể được, chúng ta cần cảnh giác với các thông tin chúng đưa ra

    Trả lờiXóa
  14. Ai cho chúng mầy vào đảng đâu mà cứ đảng ta,đảng ta - nghe êm tai quá nhỉ,không biết xấu hổ sao ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái loại phải xấu hổ, pahir cảm thấy nhục nhã là những cái đứa đang quản lý cái trang blog này này, cũng như cái thằng viết nên cái bài này này. Hơn nữa là cái loại đã sai rành rành ra, lại còn vào comment bợ đít, chống chế cho bọn nó, như vị @Nặc danh trên đây này. Trong khi cả nước đang hướng về Biển Đông, quyết tâm giữ vững chủ quyền, thì một nhúm cái bọn khốn nạn mấy vị, lại lên đây lấy chủ quyền quốc gia ra để xuyên tạc bố láo. Đấy mới là những kẻ phải xấu hổ, nhục nhã kìa

      Xóa
  15. mấy tên rận chủ này lại xuyên tạc nói xấu chính quyền và chắc là bức ảnh trên cũng là do bọn chúng tạo nên mà thôi, tất cả chúng ta đều biết lãnh thổ Việt Nam trong tài liệu nào cũng ghi rất rõ là có cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nên không có chuyện như mấy tên rận chủ nói và chúng ta cũng biết là thời gian qua phó thủ tướng HOÀNG TRUNG HẢI đã có công lớn trong việc đưa đất nước t phát triển nên mấy tên rận chủ đã dựng chuyện nói xấu phó thủ tướng.

    Trả lờiXóa
  16. từ trước đến nay thì hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vẫn là một bộ phận chủ quyền không thể chối cãi của nước Việt Nam ta nên người dân Việt Nam ta đều hiểu là nó không thể thiếu được trong mọi bản đồ của các lĩnh vực khác nhau. Căn cước công dân còn chưa chính thức ra mắt ở nước ta mà chúng lại đi đoán già đoán non rằng bản đồ trên đó không có hai quần đảo thì thật là nực cười. Đó chỉ là cái cớ mà đám rận chủ gây sự, phá đám đất nước ta mà thôi, vì nếu không có thì tại sao chúng ta phải đấu tranh với Trung Quốc để giành lại nó chứ

    Trả lờiXóa
  17. 1 thời gian theo dõi các bài viết của trang blog mới thấy được sự nguy hiểm của bọn này gây ra đối với sự ổn định phát triển của đất nước! Chúng tìm đủ mọi cách mọi mối để tìm ra được lỗ hổn để nói xấu chúng dựa vào đói đăng tải thông tin bất lợi cho đảng nhà nước ta mục đích là chúng đánh vào niềm tin của nhân dân vào đảng nhà nước ta! , Ngày nào những cái trang mạng như thế này còn tồn tại thì khi ấy đất nước chúng ta chưa thể phát triển yên ổn được

    Trả lờiXóa
  18. một ngàn năm đô hộ giặc tàu,
    một trăm năm đô hộ giặc tây,
    sáu mươi năm dưới ách giặc cộng,
    gia tài của mẹ để lại cho con, gia tài của mẹ là nước Việt buồn....

    Trả lờiXóa
  19. Đúng là một lũ phản động đáng khinh, mở mồm ra là nói người này hán tặc, chủ yếu là nói xấu chính quyền, các cán bộ nhà nước chứ thật sự những kẻ phản bội chính là các người chính là lũ zận chủ, tác giả của bài viết này và mấy thằng nặc danh ngu dốt chứ chẳng phải ai khác. Căn cước công dân vẫn chưa được chính thức đưa vào sử dụng. Hình ảnh này các người lấy ở đâu thì thật sự nó cũng không có căn cứ gì để nói rằng trên căn cước của công dân Việt Nam không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cả.

    Trả lờiXóa
  20. Về việc sử dụng căn cước mới đang được triển khai, chưa chính thức đưa vào hoạt động, nên những hình ảnh, mẫu hình này chưa chắc đã là mẫu thật, chưa chắc là mẫu được sử dụng, và cũng có khả năng nó là do những tổ chức phản động tạo ra để dùng làm thứ chống lại Việt Nam, phá hoại tư tưởng người dân. Chúng ta hãy chờ cho đến khi căn cước công dân của Việt Nam được đưa vào sử dụng thì sẽ biết được trên căn cước có hay không hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Và tôi tin chắc là có.

    Trả lờiXóa
  21. Bọn phản động, zận chủ các người đừng có mắng người khác là kẻ bán nước, các người không có tư cách đó đâu, vì chính cái lũ zận các người là một lũ bán nước, một lũ phản bội đáng khinh thì còn có tư cách mắng ai. Muốn mắng, muốn chửi thì hãy tự nhìn vào gương mà mắng, mà chửi như thế có khi đúng đối tượng hơn đấy zận chủ ạ. Căn cước công dân có sai sót gì thì phải chờ khi nhìn tận mắt thấy nó mới có thể thấy được, chứ chỉ có lũ ngu dốt mới dựa vào hình ảnh trên mạng để nhận xét thôi.

    Trả lờiXóa
  22. nhìn tấm căn cước công dân trên thì hình ảnh nước việt nam chỉ là in mờ nên mọi người nhìn không rõ ràng thôi, chứ không thể căn cứ vào đó mà nói rằng đó là do trung quốc in hay gì đó theo như lời mấy người này nói,còn bọn rận chủ này chúng may hết cái để bới móc, nói xấu xuyên tạc rồi hay sao mà , bây giờ đến cái căn cước công dân chỉ là hình ảnh không rõ ràng mà chúng may cũng có thể bịa ra đủ số chuyện để xuyên tạc thì thật sự là phục chúng may

    Trả lờiXóa
  23. vậy xin hỏi nhà báo rằng việt nam hiện nay có chính xác bao nhiêu đảo, và nếu nói như bạn cũng có thể có ý đúng và tốt, nhưng mà vẫn thiếu, đó là tại sao không có thêm cả đảo Phú Quốc nữa, và các đảo lớn nhỏ của ta gần Hoàng Sa và Trường Sa nữa, ....chẳng qua rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của ta là quá rõ, nhưng cái thẻ căn cước thì hơi bé và làm sao có thể in đủ tất cả các đảo lớn nhỏ được, thật là một thắc mắc vô lý hết sức

    Trả lờiXóa
  24. thẻ căn cước dã được đưa ra chính thức đâu mà chắc gì cái mẫu chụp này của các vị đã là thực, đọc qua bài báo cũng đủ thấy sự ganh ghét thiếu góp ý rồi thi nói gì tới xây dựng độc với chả lập, tự do gì nữa. tôi thấy việc các cơ quan chức năng ra những nghị định nghị quyết là phải cả một thời gian sửa đổi ban hành và bổ sung mới đưa ra chính thức và việc để phát hành rộng rãi thẻ căn cươc này chắc chắn khong thể trong một sớm một chiều được đâu mà có sự vụng về đến vậy

    Trả lờiXóa
  25. cái hình in trên thẻ căn cước bé tí làm sao mà có thể nhìn rõ được, chẳng lẽ có bao nhiêu đảo là phải in hết lên sao , độ phân giải thì chắc chắn là mờ rồi mà các bố cứ yêu cầu là phải thế này phải thế nọ, sao không nghĩ cách để cải thiện tình hinh đi , thay cho cái tiền các ông phá hoại đất nước như thế này thì để cho nghĩ cách tối ưu các vấn đề có lẽ có ích và hợp hơn đấy ợ, mong rằng các ông sẽ sáng dạ hơn, chứ nói những bài báo như thế này nghe chuối lắm

    Trả lờiXóa
  26. thông tin trên lại do mấy tên rận chủ xuyên tạc nói xấu chính quyền công an chúng ta đều biết trong những năm qua trong sự phát triển mạnh của đất nước ta thì đội ngũ cán bộ cao cấp của nhà nước ta đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đó không thể không kể đến công lao to lớn của phó thủ tướng Hoàng Trung Hải ông đã đóng góp công rất lớn cho sự phát triển của đất nước nên mấy tên rận chủ muốn nói xấu phó thủ tướng.

    Trả lờiXóa
  27. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, điều đó không ai có thể trối cãi được. Trung Quốc là một nước lân cận nham hiểm, chúng đang cố tìm mọi cách, thực hiện mọi thủ đoạn bẩn thỉu có thể xâm chiếm được 2 quần đảo đó của nước ta. Nhưng những hành động đó của Trung Quốc đều vô nghĩa và xâm phạm nghiêm trọng đến chủ quyền lãnh thổ nước ta.

    Trả lờiXóa
  28. Nói chung là vấn đề quan trọng như thẻ căn cước công dân do một cơ quan quan trọng của đất nước đảm nhận không có cái chuyện thiếu mất hoàng sa và trường sa, Các thím cũng ngu vãi nồi . Phát biểu ý kiến gì cũng nên xem xét cho nó hợp lí. ĐỪng đưa lên làm bằng chứng cho thằng trung quốc. Cũng chỉ là cái phác họa các thím làm đéo gì có ảnh thật mà phán xét hùng hồn như thế được. Tốt nhất là im lặng và hướng về biển đông đi

    Trả lờiXóa
  29. Không hiểu mấy bạn rận chủ đang muốn chứng minh điều gì đây, đang muốn chứng minh cho người khác thấy, mấy vị ngu đến cái mức độ thậm tệ như thế này rồi cơ à. Mắt tôi đây, cận hơn 1 độ, vậy mà tôi đang còn nhìn thấy được hai vùng màu xám phía bên phải phần đất liền của nước ta rành rành ở kia. Vậy mà cái blog rẻ tiền này bao nhiêu con người quản lý mà không thấy nổi à. Đúng là chó nhìn bản đồ.

    Trả lờiXóa
  30. Vẫn là cái phong cách hèn hạ, bẩn thỉu không thể lẫn đi đâu được của mấy nhà rận chủ, nhìn qua ai cũng thấy hai dải màu xám nhẹ phía bên phải phần đât liền của nước ta được in trên căn cước công dân, đó không phải là vị trí của hai quần đảo Hoàng Sa và TRường Sa thì là gì. Lần sau có xuyên tạc thì nên có đầu óc một tí, nên nhìn kĩ và xóa hai cái dải đó đi. Mà nói thật, cho dù có xóa đi, thì người ta cũng tìm được cái hình căn cước thật trên internet thôi.

    Trả lờiXóa