Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

Danh sách cán bộ của cơ quan điều tra bị Bầu Kiên tố cáo sẽ được đăng tải sớm.

Nói lời sau cùng, “bầu” Kiên tố đích danh nhiều cán bộ điều tra !

Ở Việt nam, cơ quan nào giám sát các cơ quan điều tra ? xin thưa là không ai cả. Vì thế chuyện oan sai, chuyện dựng án, bịa đặt, vu khống, cố tình là sai hồ sơ để trục lợi....là điều từng xảyra và vẫn đang xảy ra.

(PL&XH)-Sáng 2-6, được nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Đức Kiên đã tố công khai ngay tại tòa một số lãnh đạo, cán bộ CQĐT vi phạm pháp luật, báo cáo vụ án sai sự thật...

Bị cáo Nguyễn Đức Kiên tin tưởng vào đất nước, vào người dân. Ảnh: Minh Thắng.

Bị cáo Nguyễn Đức Kiên nói lời sau cùng: Kính thưa HĐXX, tôi xin cảm ơn vì được nói trước tòa, nói lời công khai trước tòa. Trước khi nói về liên quan trực tiếp đến vụ án, cho tôi xin nói đôi lời về những hệ lụy, hệ quả liên quan đến vụ án. Cho tôi cảm ơn những người bạn, những người thân, những cổ động viên, tôi ghi nhận sự sự giúp đỡ của mọi người. Hơn bao giờ hết, giờ đây tôi cần sự giúp đỡ của mọi người, giúp tôi vượt qua lúc này. Tôi tin rằng mọi người biết được bản chất vụ án này. Thưa HĐXX, cho phép tôi được xin lỗi các cổ động viên CLB Bóng đá Hà Nội, vì lý do bất khả kháng mà đội bóng không tiếp tục thi đấu và duy trì đội bóng trẻ. Tôi tin rằng, tôi sẽ thực hiện hoài bão lớn nhất của cuộc đời tôi, đó là đội bóng Việt Nam thi đấu ở World Cup. Cho tôi gửi lời chia sẻ với tất cả những khách hàng của Ngân hàng Á Châu (ACB), những người đồng hành với tôi trong 20 năm hoạt động ngân hàng. Tôi tin tưởng rằng, Ngân hàng ACB là ngân hàng quản trị tốt nhất trong các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tôi dặn vợ con tôi rằng, không bao giờ được bán cổ phần ở ACB.

Khi nhắc đến vợ con, ông tỏ lời xúc động: “Tôi dặn con trai tôi, thay tôi, là người đàn ông chăm sóc gia đình tôi, chăm sóc mẹ tôi thời gian này”.

“Tôi không bỏ chạy, tôi không trốn chạy trách nhiệm, vì tôi tin vào chế độ này, tôi tin đất nước này có kỷ cương phép nước, hộ chiếu tôi có visa trải rộng khắp thế giới, mối quan hệ của tôi rộng rãi khắp nơi, nhưng tôi không đi, tôi chịu trách nhiệm với việc tôi làm”, ông Kiên rành rọt từng câu, từng chữ.

Ông Nguyễn Đức Kiên tiếp tục: Lần đầu tiên tôi gặp luật sư, tôi đã nói với luật sư trước mặt cán bộ CQĐT, về dặn vợ tôi là không bao giờ được chạy án, không bao giờ đến gặp những người giữ trọng trách để xin xỏ vì tôi, vì điều đó ảnh hưởng đến các vị lãnh đạo và nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng vợ tôi. Tôi nói với vợ tôi rằng, tôi tự giải quyết các vấn đề liên quan đến tôi, vì tôi tin rằng tôi vô tội. Tôi tin rằng, tôi đủ tư duy, đủ đầu óc để chứng minh cho tòa là tôi vô tội. 
Bị cáo Nguyễn Đức Kiên: “Tôi vô tội”. Ảnh: Minh Thắng

Ông Kiên nhấn mạnh: “Nhà nước hãy giữ trái tim của nền kinh tế đó là ngành ngân hàng, đừng để nước ngoài mua lại hết các ngân hàng”.

“Bầu” Kiên khẳng định: Trong 4 tội danh, tôi xin nói rằng, về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tôi khẳng định, tôi, anh Thanh, chị Yến không lừa đảo chiếm đoạt của ai cả. Về các tội danh khác, tôi không phạm tội kinh doanh trái phép, không phạm tội cố ý làm trái, tôi không phạm tội trốn thuế.

Tại tòa hôm nay, trước mặt HĐXX tôi xin kể đích danh những người nào đã làm sai phạm hồ sơ vụ án. Đó là những người đã đẩy chúng tôi phải ra vành móng ngựa và có thể chịu những bản án nặng nề khi chúng tôi không phạm pháp, không vi phạm pháp luật. Tôi cũng đã có đơn khiếu nại về những trường hợp này, tôi tin sẽ có trả lời chính thức. Tôi hiểu rằng, khi tôi nói việc này, tức là tôi đặt cho tôi trước sự nguy hiểm vô cùng, nhưng tôi tin vào chế độ này và tôi đặt niềm tin vào 90 triệu người dân Việt Nam, những người này sẽ bảo vệ tôi, gia đình tôi tốt nhất. 
Ông Kiên tố đích danh những lãnh đạo, cán bộ điều tra. Ảnh: Minh Thắng.

Tôi xin kiến nghị lên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, hãy xem xét cẩn trọng những vấn đề liên quan đến vụ án, những vấn đề liên quan đến những lời khai của tôi tại phiên tòa. Giúp tôi được minh oan, giúp 90 triệu người dân Việt Nam hiểu thật sự nền tư pháp đang được cải cách. Hãy bảo vệ hệ thống doanh nghiệp Việt Nam, doanh nhân Việt Nam, trong đó có tôi là những người làm việc ngày đêm để làm sao đóng góp xây dựng đất nước. 

Tôi tin tưởng vào HĐXX, tôi tin HĐXX hiểu bản chất vụ án chứ không phải như bản cáo trạng nêu. Phán quyết của HĐXX sẽ là nhân chứng cho đất nước Việt Nam có nền dân chủ, pháp quyền, công dân được bảo vệ. Tôi xin cho tôi được tại ngoại, tôi không trốn chạy, vì lý do trị bệnh. Trước tiên tôi xin cho tôi được chuyển trại giam, vì hiện nay tính mạng tôi không an toàn. Tôi tin tưởng vào đất nước này, tin tưởng 90 triệu người dân Việt Nam.

Các bị cáo còn lại, khi nói lời sau cùng đều thể hiện mình oan, không phạm tội và kính mong HĐXX xem xét.

Chủ tọa phiên tòa cho biết, sáng 9-6, tòa sẽ tuyên án.

Minh Thắng

22 nhận xét:

  1. ai nói ở Việt Nam không có cơ quan nào giám sát cơ quan điều tra chứ, đó là một sự bịa đặt vu khống hay sự dốt nát của người nói ra câu này chứ. Hơn nữa trong lời nói cuối cùng thì bầu Kiên có tố cáo cán bộ điều tra nào đâu chứ, có chăng ông chỉ dặn dò vợ ông đừng có chạy án mà làm ảnh hưởng đến những cán bộ điều tra ấy. Điều đó cho thấy chúng lại lợi dụng Bầu Kiên để nói xấu cán bộ điều tra nước ta hay cơ chế mà đất nước ta đang xây dựng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bầu KIên là một tên có già rồi, chắc là hắn ta ấm ức quá khi bị cơ quan điều tra bắt nên đang tính nước cuối cùng là muốn làm ô uế thanh danh của những người này, làm phức tạp them vấn đề đây mà. Có thể nói vấn đề gì cũng cần phải có bằng chứng chứng cứ đàng hoàng chứ không thể nói suông như vậy được đâu. Tôi nghĩ rằng bầu kiên đang chó cùng dứt dậu đây mà

      Xóa
    2. Tham nhũng luôn là vấn nạn ở tất cả các quốc gia, ở VIệt Nam với sự quyết tâm của Đảng NHà nước thì vấn đề tham nhũng đang được đấu tranh hết sức quyết liệt. Bằng chứng là gần đây nhiều vụ án đang được phanh phui, được dư luận trong nước hoan nghênh sự quyết tâm trong cuộc chiến chống tham nhũng đầy phức tạp này. Trong đó vụ Bầu Kiên này là vụ hết sức điển hình

      Xóa
    3. Hãy chờ xem tên Bầu KIên này đưa ra một loạt danh sách cán bộ này như thế nào, chắc chắn đó sẽ là những người liên quan trực tiếp đến vụ án này đây. nhưng điều mà chúng ta cần quan tâm hơn lúc này đó chính là những chứng cứ mà ông ta sẽ đưa ra trước tòa để buộc tội họ liệu có sức thuyết phục hay không ? Hay đây chỉ là một trò hề mà làm tên này làm ra

      Xóa
    4. Bầu Kiên là một nhân vật nổi bật trong thời gian gần đây với vụ viẹc liên quan đến vụ án tham nhũng, đây là một nỗ lực rất lớn của ĐẢng ta, thể hiện sự quyết tâm rất cao trong cuộc chiến chống tham nhũng hết sức khó khăn. Những thông tin mà tên này cung cấp chúng ta cần thẩm tra xác minh một cách kĩ lưỡng

      Xóa
    5. Vụ án này hết sức phức tạp, đòi hỏi cơ quan chức năg cần phải tiến hành điều tra một cách kĩ lưỡng để tránh các sai sót xảy ra. Đồng thời chúng ta cũng nên lưu ý rằng hiện nay tên Bầu KIên này đang trong tình cảnh hét sức éo le, nhận tội chắc chắn hắn ta chết, vì vậy chúng ta cần phải cảnh giác với những thông tin chúng đưa ra mới được, tránh gây ra những hệ lụy trong xã hội

      Xóa
  2. phe ca 22:11 là thằng ăn cứt,ngu như heo,cút xéo đi con !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng là cái tên Nặc danh này đã bị bạn "phe ca" nói trúng tim đen của bài viết nên mới tỏ ra tức giận, sủa bậy, lý cùn như vậy chứ. Chính hắn mới là một kẻ ngu xuẩn nên mới không thể ngờ có người phát hiện ra bài viết bài có những thứ không hợp lý như vậy mà chúng vẫn đăng lên để lừa gạt người đọc hay sao, chúng tưởng ai cũng ngu ngốc, thiếu hiểu biết như chúng hay sao mà chuyên đi cắn càng như vậy. Hơn nữa về vụ án này nếu Bầu Kiên có tố cáo cán bộ nào sai phạm thì họ cũng sẽ phải vào diện điều tra để lấy lại công lý mà thôi, cứ yên tâm là sẽ không có chuyện để lọt tội phạm đâu

      Xóa
    2. Nặc danh: Sao lại có kiểu ăn nói thô tục, vô văen hóa vậy bạn ở. Đây là nơi bàn luận các vấn đề của đất nước chứ không phải là nơi cãi nhau đâu bạn à. CÓ thể thấy rằng đây là một vụ án lớn của nước ta liên quan đến vấn đề tham nhũng. Viẹc tên Bầu Kiên này kêu oan là chuyện quá dễ hiểu, nếu hắn ta chấp nhận bản án này thì chết là cái chắc rồi nên bây giờ hắn ta muốn bám trụ, vớt vát hi vọng đây mà

      Xóa
    3. Nặc danh: Đã không biết gì thì nên im lặng mà nghe bạn à. Có thể nói việc tên Bầu KIên hô to mình vô tọio chẳng nói lên được điều gì cả, những bằng chứng đã quá rõ ràng để kết tội ông ta. Mà nói thật có kẻ nào có tội mà nhận mình có tội ngay đâu, đặc biẹt đối với mấy trường hợp phạm tội nặng như thế này, nhận tội là hết là chết. Chính vì vậy chúng không từ mọi cách để gỡ tội hòng thoát thân

      Xóa
    4. Như một kẻ chết đuối đang cố gắng ra sức vùng vẫy để thoát khỏi cái chết ngạt đau đớn mà thôi, trong lúc cận kề cái chết thì người ta sẽ tìm mọi cách để trốn tramhs, để cứu lấy mình. Vậy một tên Bầu KIên cũng là con người, đó là cách giải thích vì sao trong lúc này hắn lại dám mạnh mồm đưa ra cái gọi là bản danh sách cán bộ điều tra ảo đó, có thể đây cũng là một cách để trả thù chăng

      Xóa
    5. Tôi nhận thấy hàu hết những kẻ đứng trong tình cảnh này đều có hoạt động như thế thôi nhằm vớt vát hi vọng thoát thân mà thôi. Bầu KIên nếu nhận tội thì nhất định phải chết nên việc ông ta chối cãi, nói mình bị oan là chuỵen không phải lạ. Hơn nữa hiện nay dư luận đang hết sức quan tâm đến vụ án này nên hắn ta muốn gây nhiễu, gây áp lực lên các cơ quan chức năng đây mà

      Xóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  4. Chưa cần xem nội dung của bài viết như thế nào nhưng chi cần nhìn vào mấy hình ảnh là chúng ta có thể nhận ra được đây là bài viết hoàn toàn sai sự thật rồi. Bọn rận chủ chúng mày có nhiều thủ đoạn đến đâu thì cũng không thể qua mắt được những người dân Việt Nam đâu chúng mày đừng có mà cố gắng sủa như vậy

    Trả lờiXóa
  5. Mấy bức ảnh kia là thảm họa của photoshop chúng mày đã ngu không biết dùng phần mềm photoshop lại còn thích học đòi đi chỉnh sửa ảnh để xuyên tạc mọi chuyện. Đầu óc chúng mày ngu như vậy làm sao có thể biết cách chỉnh sửa được. Chúng mày hãy quay lại làm người dân lương thiện đi đừng có làm những việc vi phạm pháp luật nữa

    Trả lờiXóa
  6. Mọi người hãy chờ xem danh sách những người liên quan do bầu kiên đưa ra là những ai. Nhưng việc bầu kiên đưa ra danh sách những người liên quan cũng chưa thể khẳng định được là đúng hay sai. Cơ quan an ninh còn phải điều tra xác minh xem đó có phải là sự thật không phải có bằng chứng chứng cớ mới có thể quyết định được

    Trả lờiXóa
  7. Việc bầu kiên chuẩn bị đưa ra danh sách những người liên quan đến vụ án của bầu kiên chúng ta không thể loại trừ trường hợp mà bầu kiên thấy mình đã mắc phải tôi rất nặng và thấy mình không thể làm gì được lên có thể bầu kiên sẽ đưa ra một cái danh sách những người liên quan đến vụ án hoàn toàn không là do bầu kiên muốn lôi kéo những người đó chứ thực sự những người đó không liên quan đến vụ án của bầu kiên

    Trả lờiXóa
  8. Bọn rận chủ và những tên phản động chúng đang lợi dụng việc bầu kiên để nói xấu các cán bộ điều tra. Bọn chúng mày còn có những chiêu bài và thủ đoạn hèn hạ nữa không. Chúng mày thấy chúng mày không thể làm gì để làm ảnh hưởng đến đất nước Việt Nam lên chúng mày dùng những chiêu bài hèn hạ này ah

    Trả lờiXóa
  9. Bọn rận chủ chúng mày đừng có mà xuyên tạc như vậy.Chúng mày làm sao biết được mọi chuyện mà chúng mày nói như đúng rồi vậy. Chúng mày đừng tưởng chúng mày nói gì là ai cũng tin . Nhân dân Việt Nam chẳng có ai tin vào những gì mà chúng mày nói cả. Chúng mày toàn xuyên tác các chủ trương đường lối chính sách của đảng và nhà nước để kích động người dân làm sao mọi người có thể tin được

    Trả lờiXóa
  10. Đúng là thảm họa cho việc photoshop chỉnh sửa ảnh của chúng mày . Chúng mày ghép người như vậy mà chúng mày nghĩ mọi người sẽ không nhận ra sao. trình độ ghép người của chúng mày vẫn còn kém lắm. Đầu óc chúng mày ngu si lắm. Đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm chúng mày định ra oai với ai. Chúng mày là nhửng kẻ cặn bã của xã hội

    Trả lờiXóa
  11. Bọn chúng mày đừng có mà xuyên tạc như vậy lời cuối cùng bầu kiên nói với vợ ông ta mà thôi ông ta chẳng có nói gì đến điều này chúng mày đừng có lợi dụng việc bầu kiên để xuyên tạc vu không cho người khác như vậy. Những hành vi xuyên tạc của chúng mày sẽ không làm thay đổi được gì đâu

    Trả lờiXóa
  12. Vụ án này hết sức phức tạp, đòi hỏi cơ quan chức năng cần phải tiến hành điều tra một cách kĩ lưỡng để tránh các sai sót xảy ra. Đồng thời cần phải tránh trường hợp bầu kiên muốn lôi kéo tất cả mọi người xuống luôn vì bầu kiên biết mình sẽ phải chấp hành mức án cao nhất vk ah

    Trả lờiXóa