Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

Hàng ngàn dân oan đang đòi đất, biểu tình tại Ngô Thì Nhậm !

 Hàng ngàn dân oan Dương nội, Văn giang, Hải phòng đang biểu tình tại trụ sở tiếp dân nhà nước Ngô Thì Nhậm :


Dân Văn giang mang gạo hỗ trợ Dương nội cứu đói, lá rách ít đùm lá rách nhiều, tấm lòng của bà con nông dân với nhau thật quý giá, đám quan chức tranh ăn không bao giờ có được.
ThíchFB TPB

229 nhận xét:

  1. chúng mày hãy nên nhớ một điều rằng chẳng có cái chuyện mà người dân đi vô công rồi nghề như vậy.họ còn phải làm để ăn nữa chứ đâu suốt ngày tụ tập đi làm những chuyện phi nghĩa như thế này sao,cái chuyện đất đai thì chính quyền địa phương luôn giải quyết một cách đúng với quy định của pháp luật và luôn lấy lợi ích của nhân dân đặt lên hàng đầu.thế nên chẳng có cái gì mà người dân phải đi biểu tình ở đâu để đòi đất cả,tất cả những việc làm đó là do lũ rận bán nước chúng mày dựng nên mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tay sai Nghị "thâm" diễn trò bảo kêlúc 15:23 10 tháng 6, 2014

      Vụ việc 11A Tông Đản vẫn được Hoàng Công Khôi và dàn lãnh đạo quận Hoàn Kiếm bảo kê. Bằng CT phường Tràng Tiền có nhiều sai phạm trong quản lý và không đôn đốc thu 17,5 triệu tiền phạt cuat Cty Phúc Lợi do bà Trịnh Hoàng Anh làm GĐ được Khôi điều sang phường Cửa Nam cho thoát tội.
      Bà Trịnh Hoàng Anh thì chuyển sinh hoạt đảng sang quận Tây Hồ để tránh bị kỷ luật đảng về trốn nộp phạt.
      Tất cả tiền bảo kê, chạy chỗ là vào túi bí thư quận ủy Hoàng Công Khôi, tay sai Phạm Quang Nghị

      Xóa
    2. Đặng Ngọc Viết và 6 viên đạn hiện về nói : hãy làm theo tui và hãy thêm bom xăng nữa là hoàn hảo.

      Xóa
    3. bạn nói chính xác đó :) tôi ủng hộ vs bạn hỡi những kẻ bán nước và những tên rận chủ xin hãy tha cho những người dân có ít biết về pháp luật như thế này đi ....nhân dân bây giờ chưa có đủ cơm ăn thì thời gian đâu mà chúng mày suốt ngày đi dụ dỗ họ làm những chuyện bất chính vậy ..

      Xóa
    4. tôi nghĩ không phải câu chuyện này chỉ đơn giản như vậy đâu mà chắc chắn ở đâu đó có sự uẩn khúc ở đâu đó ....nếu chỉ đơn giản như vậy thì thật là nực cười và nghe như là trong phim vậy....lại là chiêu bài của cái lũ bán nước và cái lũ rận chủ dở trò ra làm ảnh hưởng đến hình ảnh của quốc gia và của dân tôc và niềm tin của nhân dân vào đảng đây mà

      Xóa
  2. "chúng mầy" là ai hở thằng súc vật namgiap 10:35 ? mầy ăn cứt hả ?

    Trả lờiXóa
  3. Thằng dư luận viên bữa nay cũng mặc áo "nặc danh" ta ! (thằng này tên namgiap đấy)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Thằng dư luận viên bữa nay cũng mặc áo "nặc danh" ta ! (thằng này tên namgiap đấy)" - ái chà, bạn rận này nói vậy, hóa ra cái tên Nặc danh chỉ để dành cho mấy bạn rận chủ núp bóng thôi hả. Chắc là có vấn đề gì trong nhân cách, bản chất con người như thế nào thì mới phải suốt ngày núp bóng nặc danh như thế chứ nhỉ ???? Chắc ai đó lướt ngang qua, thấy ngứa mắt bật lại các vị vài câu, cũng được phong cho cái chức DLV núp bóng nặc danh hey. Kể mà phong vậy được thêm vài củ một tháng, cũng đỡ hey.

      Xóa
  4. tổ cha đứa nào là dư luận viên.cả nhà nó sẽ bị nguyền rủa.chết không có chỗ chôn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đấy là tương lai của chúng bay đấy, chúng bay ngồi đấy mà cào bàn phím đi như mấy con chó điên ấy có tự chủ được bản thân đâu chịu sự điều khiển của kẻ khác, cắn lại nơi mà chúng bay đã sinh ra và lớn lên. CÁi loại chúng mày tao mong sét nó đánh chết đi cho khuât mắt , ngày nào còn lũ chúng bay ngày ấy đất nước chưa thể yên ổn phát triển được

      Xóa
    2. một ngàn năm nô lệ giặc tàu,
      một trăm năm đô hộ giặc tây,
      sáu mươi năm dưới ách giặc cộng,
      gia tài của mẹ để lại cho con, gia tài của mẹ là nước Việt buồn....

      Xóa
    3. @Ban Toi va : Bạn nên nhớ "Không nên cãi nhau với những thằng ngu và thằng cùn, vì chúng sẽ kéo bạn xuống cùng trình độ với chúng và chiến thắng bạn bằng kinh nghiệm đã có của chúng" . Kệ mấy thằng @Nặc danh đấy đi, nói nhiều với những thằng như thế làm gì, không thay đổi được gì đâu, chúng nó não bé nên không chứa được nhiều, chỉ biết làm những gì chủ chúng nó bảo thôi.

      Xóa
    4. "tổ cha đứa nào là dư luận viên.cả nhà nó sẽ bị nguyền rủa.chết không có chỗ chôn." - XuanVN đâu, vào nhốt con cún này của nhà chú lại giúp anh em cái, bị người ta chỉ rõ cái ngu, nó đang lồng lộn lên đây này. Đúng chuẩn phong cách "tranh nuận và phản biện" của họ nhà rận và Vịt Ngan Cọng Hành nhỉ. Đầu tiên là cứ phải xuyên tạc phát đã. Bắt đầu vào tranh luận thì lý lẽ này nọ, đến lúc bị vạch cái ngu ra thì bắt đầu lồng lộn lên, chửi cha chửi mẹ người khác. Cỡ các vị thì chỉ đi chửi thuê chứ lãnh đạo được ai

      Xóa
    5. "một ngàn năm nô lệ giặc tàu,
      một trăm năm đô hộ giặc tây,
      sáu mươi năm dưới ách giặc cộng,
      gia tài của mẹ để lại cho con, gia tài của mẹ là nước Việt buồn...."
      Thế thì tôi nghĩ, mẹ cậu và cậu không phải người Việt Nam rồi nhỉ. Từ khi dành được độc lập, nhân dân ta mới biết thế nào là ăn no, mặc ấm, mới biết thế nào là cuộc sống không phải suốt ngày lo chạy bom, chạy giặc, mới biết thế nào là được giáo dục, được học hành, mới biết thế nào là hội nhập thế giới. Vậy nên tôi mới dám chắc bạn không phải là người Việt Nam rồi. Bạn đang định cư ở Mẽo chăng.

      Xóa
  5. Nặc danh: ăn nói cho cso văn hóa tí đi bạn ơi, đây là nới ta tranh luận chứ không phải là nới chửi nahu đâu hen. Có thể nói đất đai là một vấn đề hết sức phức tạp, rất khó giải quyết cho các cơ quan chức năng. Hơn nữa hiện nay vấn đề đất đai luôn được các đối tượng hại nước hại dân thường xuyên lợi dụng để chống phá cách mạng VIệt NAm ta. Chính vì vậy chúng ta cần đấu tranh với những hành vi kích động xúi dục người dân đó

    Trả lờiXóa
  6. Nặc danh@: Ở việt nam ta không có cái gọi là dân oan như lũ chúng mày nói đâu nghe chưa, đất đai là vấn đề phức tạp không dễ gì giải quyết, một phần do người dân mình khi nhận được tiền đền bù với số tiền lớn thì ăn chơi quá, nên khi hết sạch tiền thì lại lao vào kiện tụng nhằm cố gắng dành đất để làm ăn đây mà. Ngoài ra lại bị một số đối tượng lợi dụng kích động đi biểu tình nên người dân mới tập trung đông người như vậy thôi

    Trả lờiXóa
  7. Tác giả hình như đnag lừa người hay sao ấy, bảo là có đến hàng ngàn người nhưng thực chất chỉ có mấy chuvj người là căng đét chứ mấy. Chúng tưởng người dân chúng ta ai cũng rãnh rỗi như bọn chúng đấy chứ, họ còn có công việc làm ăn của mình, chứ biểu tình như thế này thì lấy cơm đâu mà ăn. Có thể nói việc người dân đi biểu tình như vậy là không nên nếu có ý kiến gì thì nên gửi văn bản lên cấp có thẩm quyền thì hơn

    Trả lờiXóa
  8. Hàng ngàn người sao? Có mấy người à, mà biểu tình tập trung đông người thế này có giải quyết được vấn đề gì không nhỉ hay chỉ làm cho tình hình an ninh trật tự tại địa bàn phức tạp thêm thôi. Người dân nên hiểu rằng vấn đề đất đai luôn là một vấn đề phức tạp, cần có thời gian giải quyết. mà tôi thường thấy rằng nguyên nhân cũng một phần là do người dân, lúc đền bù tiền thì nhận xong xuôi, đến khi có vấn đề gì lại kéo nhau đi kiện chứ

    Trả lờiXóa
  9. Lại biểu tình đòi đất à? Không hiểu sao dạo này có nhiều người đi biểu tình đòi đất vậy nhỉ nhưng có giải quyết được vấn đề gì đâu chứ. Biểu tình tập trung đông người thì chỉ tổ bị các thê lực thù địch, bọn phản động lợi dụng nhằm chống phá đất nước ta mà thôi, gây ảnh hưởng xấu đến bạn bè quốc tế, đó là điều không nên. Đồng thời thiết nghĩ chính quyền cũng nên xem xét các yêu cầu nguyện vọng của nhân dân ta để có hướng xử lí phù hợp

    Trả lờiXóa
  10. Nguyên nhân một phần của vấn đề này cũng là do người dân ta hám tiền hám của quá, lúc đền bù thì chẳng nói gì cả nhưng đến lúc nhận tiền, tiêu xong không có việc làm nên lại đi đòi đất như vậy đó. Đó là tình trạng chung ở nhiều nơi, không riêng gì ở đây. Một phần cũng là do chính quyền không tìm ra công việc phù hợp cho người dân sau khi đền bù lấy đất đi. Nên để người dân không có việc làm, lại bị kẻ xấu kích động nên mới để xảy ra vấn đề biểu tình đòi đất đai này chứ

    Trả lờiXóa
  11. Tôi thấy người đi biểu tình thì ít mà người đi phá hoại thì nhiều hơn đấy, hàng ngàn người sao vậy, qua các bức ảnh mà tác giả cung cấp cho thấy cũng chỉ có vài chục người mà thôi. Mà chắc đa phần là những phần tử hại nước hại dan mà thôi. chứ nhân dân mình thì còn phải lo làm ăn chứ đâu rãnh mà tập trung bàn chuyện tào lao như thế này chứ cá bạn à. Nói chung tôi thấy bieur tình như thế này chẳng có ích gì đâu

    Trả lờiXóa
  12. Tôi thấy hiện nay nhân dân ta cũng bị lợi dụng dễ quá cơ, cứ thấy tiền, thấy quyền lợi là bất chấp mà làm, họ đâu có hiểu được rằng làm như vậy là gây khó dễ cho chính quyền , phá hoại đất nước ta. Biểu tình luôn được các thê lực thù địch, bọn phản động thúc đẩy, kích động nhằm tạo cơ sở cho âm mưu diễn biến hòa bình của chúng ở Việt Nam. Nhưng người dân cứ thấy được tiền là kéo nhau đi thôi. Đây là điều mà chúng ta cần tuyên truyền để nhân dân ta hiểu rõ

    Trả lờiXóa
  13. Đảng Nhà nước ta luôn quan tâm đến cá vấn đề, bức xúc của nhân dân, chính vì vậy việc bà con đi biểu tình là không cần thiết mà nên có văn bản để gửi lên các cấp có thẩm quyền thì hơn. Đặc biệt hiện nay vấn đề đất đai rất hay bị bọn thế lực thù địch, phản cách mạng lợi dụng để chống phá cách mạng Việt Nam. Vì vậy chúng ta cần cảnh giác

    Trả lờiXóa
  14. Ăn tiền lương của dân,nhưng lại hại dân,quân phản chủ ! / trời tru đất diệt chúng mầy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chả ai hại dân ở đây cả mà chính là chúng mày đang hại dân chúng nước nhà bằng cách tuyên truyền, kích động sai trái việc làm của nhà nước tới bà con rồi lừa gạt họ làm những hành động chống đối như vậy. Lẽ ra bà con sẽ chấp nhận những chủ trương của chính quyền trong việc bàn giao đất đai cho doanh nghiệp để phát triển đất nước và trong khi đó bà con sẽ được nhận lại những chỗ đất ở, đất sản xuất mới, hay được đền bù bằng tiền mặt chứ không bao giờ có chuyện phải để bà con bức xúc đến tận ngày hôm nay. Chúng chúng mày đang hại bà con bằng việc reo rắc những tin thất thiệt biến bà con thành công cụ chống phá đất nước

      Xóa
    2. một ngàn năm nô lệ giặc tàu,
      một trăm năm đô hộ giặc tây,
      sáu mươi năm dưới ách giặc cộng,
      gia tài của mẹ để lại cho con, gia tài của mẹ là nước Việt buồn....

      Xóa
    3. Những thằng như mày mới là quân phản chủ, phản nước đấy @Nặc danh ạ, nói người khác mà không biết nghĩ đến mình à ?? mày sinh ra ở đâu, ai nuôi lớn mày, ai cho mày ăn học để bây giờ mày lên đây mày sủa bậy thế hả ?? Hay là tất cả những điều đó mày đều không có, nếu thế thật thì tao cũng chịu mẹ rồi, cái thằng vô gia cư, vô văn hoá....

      Xóa
    4. "Ăn tiền lương của dân,nhưng lại hại dân,quân phản chủ ! / trời tru đất diệt chúng mầy !" - Bạn nặc danh này đang nói về chính mình đấy sao. Lực lượng rận chủ ... à mà nhầm "rận chó" trong nước, sống trên đất Việt Nam, làm công ăn lương của nước Việt Nam, cha mẹ, người thân gia đình là người Việt Nam, nhưng cuối cùng lại đi ăn tiền của bọn phản động lưu vong Việt Tân (một nhúm tàn dư của cái bọn bán nước VNCH ngày trước), để quay về cắn đít đất nước, phá hoại dân tộc...Chính mấy vị mới là những kẻ đáng bị trời tru đất diệt

      Xóa
  15. mấy tên rận chủ này cứ ở đâu có chuyện liên quan đến đất đai thì bọn chúng lại nhảy vào xuyên tạc nói xấu chính quyền chúng lợi dụng lôi kéo nhân dân tham gia vào các cuộc biểu tình chống chính quyền, người dân Việt Nam luôn tin vào Đảng và nhà nước chỉ có một bộ phận nhỏ người dân chưa hiểu rõ nên mới bị bọn chúng lôi kéo, Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm giải quyết tất cả những bức xúc cho nhân dân nên không có chuyện người dân đi biểu tình như thế.

    Trả lờiXóa
  16. hàng ngàn con số có vẻ to nhỉ, nhưng thử nhìn lại xem đếm đi được mấy người đấy, đúng là tác giả của những bài viết trên blog này có phong cách rất hay đó là phóng đại chuyện lên thì thôi rồi. Mà tôi nói thật dan oan hay không thì phải pháp luật xét xử kìa chứ không phải là việc cứ người dân nghĩ mình là oan được bởi lẽ có những người dân không hiểu pháp luật nên cứ suốt ngày bảo mình là oan rồi cứ đi kiện tụng kéo dài

    Trả lờiXóa
  17. Không thể tin được cái trang danoan2012 bán nước này.Những thông tin trên đây toàn là những lời bịa đặt hết sức trắng trợn.Bà con đã không hiểu biết pháp luật nên mới nghe theo để rồi tụ tập đông người gây mất trật tự xã hội.qua đây cũng là bài học cho các cấp chính quyền địa phương hãy có những biện pháp để tuyên truyền vận động bà con không nghe theo những gì mà bọn phản động kia nói

    Trả lờiXóa
  18. thế nào mà mấy bác dân oan lại về đây để kiếm ăn thế này, mới chỉ đặt chân lên mảnh đất thủ đô thế này các bác lại nghĩ đến ngay những việc oan khuất tố tụng đất đai của chính quyền rồi, chắc là bệnh nghề nghiệp chứ em xem cái ảnh cái máy cẩu nhỏ kia là hình ảnh ở bãi thải, có lạ gì mấy cái hình ảnh đấy chứ. đúng thật là kham bài quá thì chuyển sang mục quảng cáo cho nó lành chứ làm báo kiểu này em hoài nghi lắm,

    Trả lờiXóa
  19. Bọn rận các ngươi không có việc gì khác để mà làm hay sao mà cứ ngồi đó sủa lung tung thế hả.Chẳng ai có thể tin được những gì các người đang nói đâu.toàn là vu khống và bịa đặt mà thôi.Chẳng bao giờ có chuyện chính quyền đi đập nhà người dân rồi chẳng bao giờ có chuyện hàng ngàn dân oan biểu tình cả, tất cả đều là bịa đặt để phục vụ cho âm mưu chống phá nhà nước của bọn này

    Trả lờiXóa
  20. Tôi nói thật tất cả là do người dân mình cả thôi, người dân vì không hiểu pháp luật nên khi tòa đưa ra phán xét hay chính quyền tiến hành thi hành pháp luật thì cứ cho mình là sai là oan này nọ để rồi cái bọn rận chủ chúng lại nhảy vào lợi dụng ngoài mặt thì oai lắm giúp bà con nhưng thực chất là đang đẩy bà con vào lún sâu hơn vào kiện tụng kéo dài để từ đó gây mất trật tự, ảnh hưởng đến uy tính của chính quyền

    Trả lờiXóa
  21. Tôi nói thật tác giả phóng đại hơi quá rồi đó, làm thế này thì dù cho sự việc có thật đi chẳng nữa thì người ta cũng sẽ không tin đâu, bởi lẽ chỉ vài người mà tác giả bảo vài nghìn người, như thế tính chất nó đã khác nữa rồi, và người dân đến đây không phải là biểu tình đó chỉ là người dân bị lợi dụng và có hành động sai thôi, tác giả đã vẽ chuyện và đang muốn nói xấu Đảng, chính quyền đây, thật là bỉ ổi

    Trả lờiXóa
  22. Hồi đó, trong cải cách ruộng đất, giặc cộng sản đã chính tay giết cha mẹ,anh em, rồi dần theo thời gian, mọi sự chìm dần trong sợ hãi.
    Hôm nay, trong những trận cướp ngày, cộng sản đang nhắc nhở mọi người từ nông thôn tới thành thị, những tội ác chúng gây ra từ xưa tới nay ngày càng thêm dày, trơ trơ, và tàn bạo...
    Cướp và giết là đặc trưng của cộng sản.
    Cứ nhìn xem ngoài kia giàn khoan trung cộng đang ngang nhiên khoan vào biển đông của chúng ta trong tư thế một kẻ cướp dày dạn, trơ trẻn và tàn bạo.
    Còn trong nước thì các giàn khoan của bộ sậu đảng cộng sản, nhỏ có giàn khoan nhỏ, lớn thì giàn khoan lớn , đang hì hục tham lam khoan sâu vào tiềm nặng dân tộc bất chấp những tiếng rên xiết oan khiên của các tầng dân chúng.
    Mẹ Việt Nam đang quằn người trên những đau thương triền miên bời tội ác cộng sản.
    Hơn chín mươi triệu người Việt đang ngày đêm oằn lưng phục vụ dưới sự cai trị đàn áp bất công của vài triệu đảng viên cộng sản...
    Thay đổi, phải thay đổi.

    Trả lờiXóa
  23. tất cả chúng ta đều biết Đảng và nhà nước ta luôn có những chính sách quan tâm chăm lo đời sống cho người dân và giải quyết tất cả mọi thắc mắc bức xúc cho người dân một cách kịp thời nên người dân luôn tin tưởng vào Đảng ta nên không có chuyện người dân đi biểu tình như thế nếu có chỉ có một số người dân do trình độ nhận thức kém nên bị bọn xấu lôi kéo lợi dụng nên đi biểu tình chống chính quyền nên thông tin trên chắc lại do mấy tên rận chủ xuyên tạc ra mà thôi.

    Trả lờiXóa
  24. Chúng đang lợi dụng lòng cả tin của người dân những yếu kém của người dân lợi dụng vào hoạt động chống phá nhà nước ta, Mọi người hãy tỉnh táo ra đi thiếu j cách mà mọi người lại làm như vậy đừng nghe bọn xấu chúng nói! CÁc bạn đứng ở giữa hãy nghe thông tin từ nhiều phía chứ đừng chỉ nghe từ chúng như vậy! Mong cơ quan chức năng cần điều tra rõ vụ việc trên để giả quyết thõa đáng cho người dân họ hiểu họ biết đừng để họ bị kẻ xấu lợi dụng

    Trả lờiXóa
  25. Nhân dân đi đòi đất sao lại còn có cái biển đòi tự do cho người này, cho người kia, điều này chứng tỏ cuộc biểu tình này là do các cá nhân tổ chức nào đó muốn mượn cớ, lợi dụng người dân, lôi kéo họ đi biểu tình để thực hiện cái âm mưu xấu xa của chúng. Người dân không nên nghe theo sự lôi kéo của bọn phản động, trở thành một tấm bình phong cho chúng phá hoại đất nước, phá hoại tổ quốc, nhất là trong tình trạng đất nước đang phức tạp như hiện nay.

    Trả lờiXóa
  26. Những thông tin người dân đi đòi đất đã quá quen thuộc trên cái trang danoan2012 này, tác giả đúng là giỏi tạo ra những cuộc biểu tình đòi đất để đăng lên trang của mình. Những người dân kia có thật sự là nhân dân đi đòi đất hay chỉ là những người được trả tiền để cầm tấm biển với một nội dung mà họ không cần quan tâm, chỉ cầm biết là cầm xong, chụp ảnh xong là nhận được tiền. Mọi người đừng để tiền làm cho mờ mắt, để đồng tiền sai khiến, làm những việc sai lầm. Đừng để bọn phản động lợi dụng.

    Trả lờiXóa
  27. Đây chẳng qua là bọn phản động dựng lên cái cảnh này để rồi chụp ảnh, đăng lên mấy trang web phản động như thế này, với nội dung phản động, chống phá nhà nước, nói xấu chính quyền, Đảng và các cán bộ của nhà nước. Thật không hiểu chúng suốt ngày đi dựng hết vụ biểu tình này biểu tình nọ, rồi đăng lên cùng một nội dung chán ngắt, những bài đăng chẳng khác gì nhau thì sẽ có ai tin. Thật là vớ vẩn.

    Trả lờiXóa
  28. Chắc các thằng dư luận viên ăn cứt và uống nước đái - chứ sao nó ngu dữ vậy ???

    Trả lờiXóa
  29. suốt ngày cái điệp khúc dân oan này, dân oan kia tụ tập, nơi này, nơi kia đứng trước tòa nhà này tòa nhà kia của nhà nước để đòi đất. Có vẻ như cái trang này chuyên về đất đai thì phải, chuyện xã hội hóa, phát triển đất nước thì cần phải có những công trình hiện đại, tiên tiến phục vụ sản xuất, cơ sở hạ tầng nên cũng phải lấy đất để làm chúng nên phải nhờ tới những khu đất của dân ta quy hoạch thành một khối mà lũ mất dạy chúng mày suốt ngày kêu gọi, kích động dân chúng biểu tình, tụ tập chống đối lại các chính sách của nhà nước để phục vụ cho mưu đồ đen tối của các thế lực thù địch

    Trả lờiXóa
  30. Hãy hồi tâm và quay về với tổ quốc và đồng bào đi các bạn dư luận viên ạ,trể lắm rồi đó !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những người cần hồi tâm chuyển ý chính là những người như mày mới đúng đấy @Nặc danh ạ, được tổ quốc sinh ra, tổ quốc nuôi lớn, vậy mà lại bán rẻ lương tâm, làm tay sai cho bọn bán nước, nhưng mà thôi bạn cũng chẳng cần quay về làm gì nữa, trễ cmnr, hết thuốc chữa rồi, hi vọng bạn chết đi vẫn thanh thản.

      Xóa
    2. QUay về đâu? theo chú thì tổ quốc là đâu? là Nước mỹ xinh đẹp hay là nước pháp thơ mộng?? Tôi đang ở đây, trên quê hương tôi, chứ không lưu vong xa xứ như ông. Những kẻ không nhà buôn ba hải ngoại. Kiếm những đồng tiền dơ bẩn của những tổ chức chống Đảng, Nhà nước. Những cái đấy không dài đâu bạn ạ. Ăn máu của đồng bào hải ngoại cũng như ăn thịt người thôi

      Xóa
    3. "Hãy hồi tâm và quay về với tổ quốc và đồng bào đi các bạn dư luận viên ạ,trể lắm rồi đó !!!" - xin cho tôi nói lại vậy, "Hãy hồi tâm và quay về với tổ quốc và đồng bào đi các bạn rận chủ ạ,trể lắm rồi đó !!!" - mà nói đúng ra thì chỉ một phần các vị thôi. Số còn lại thì đầu óc không thể cải tạo được nữa rồi. Những kẻ bợ đít ngoại bang, bợ đít cái chế độ VNCH từng tắm máu nhân dân, chống phá nhà nước, xuyên tạc về lịch sử về dân tộc, giờ bày đặt mở mồm ra ăn nói như đúng rồi với người khác.

      Xóa
  31. hàng ngàn dân oan ư, có chăng chỉ là bạn đang mơ đấy à, có chăng là tác giả bài viết này bị cân hay sao mà có những ohans đoán và tầm nhìn như thế được chứ. Đừng có hại những người khác phải suy nghĩ khi tin vào các bạn , avf lòng tin như thế thì đúng thật là mất thật rồi đấy, mong trang này phản ánh đúng sự thật để cho nó trong lanh hơn

    Trả lờiXóa
  32. một ngàn năm đô hộ giặc tàu,
    một trăm năm đô hộ giặc tây,
    sáu mươi năm dưới ách giặc cộng,
    gia tài của mẹ để lại cho con, gia tài của mẹ là nước Việt buồn....

    Trả lờiXóa
  33. Nếu có khúc mắc khiếu kiện có thể nộp đơn lên các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, sao lại cứ phải lôi nhau đi biểu tình, mà nhìn cách biểu tình thế này thì có thể tin chắc rằng đây không phải biểu tình tự phát mà là do sự kích động và sắp xếp của các thế lực phản động, người dân nếu tự mình đi khiếu kiện tập chung ở trụ sở các cơ quan nhà nước để đòi được giải quyết cho mình thì chẳng bao giờ cầm khẩu hiệu, lại còn chuẩn bị cả áo in các khẩu hiệu làm thành đồng phục nữa, phải có kẻ nào đó đứng sau súi dục và chuẩn bị cho họ.

    Trả lờiXóa
  34. nhìn đi nhìn lại cũng chỉ lác đác có vài ba người vậy mà mấy thằng này nó kiếm đâu ra hàng ngàn người không biết, đúng là nói mà không biết ngượng mồm, có lẽ những người này thì quá một nửa là những thằng phản động có hay chăng cũng chỉ là một vài người dân bị mấy đứa phàn động lợi dụng, mua chuộc để tạo thanh thế cho chúng, chứ chẳng có hàng ngàn người dân nào ở đây cả

    Trả lờiXóa
  35. phaỉ nói đất đai là vấn đề muôn thuở không bao giờ cạn mà Rận chủ các người luôn bấu víu vào để kích động nhân dân chống đối chính quyền,vì đơn giản nó đụng vào lợi ích của nhân dân nên rất dễ lôi kéo tuyên truyền,chỉ cần mũi chó đánh hơi thấy mùi đất đai ở đâu đang nóng là nó lao đến và bắt đầu sủa.đầu tiền là nó sửa ủng hộ nhân dân cứ lợi gì là ủng hộ cho nhân dân hết đơn giản nói mồm có chết ai,sau đó là hắn sủa chính quyền hắn bắt đầu kể câu chuyên thêu dệt của mình lên,sau đó cuối cùng khi cá cắn câu hắn ngọt ngào bảo họ đi chỗ này làm việc kia,bla bla

    Trả lờiXóa
  36. Vẫn chỉ là những chiêu trò không có gì mới cả, những cái cũ cứ nhai đi nhai lại hết chỗ này rồi chỗ khác, nhưng những người này cũng thật lạ cơ, biết sẽ chẳng đi đến kết quả gì rồi tại sao lại phải cố thực hiện nó trong vô vọng vậy nhỉ, mọi người đã biết được đằng sau nó là gì rồi thì còn có thể lừa được ai đây? Cứ ở đâu có vấn đề đất đai liên quan đến người dân và chính quyền là ở đó lại nóng lên, chúng ta cũng đã hiểu rằng chẳng tự nhiên mà bà con lại tụ tập ở đây, chẳng tự nhiên mà người dân lại như thế này, chắc chắn đã có những kẻ đứng sau xui khiến những bà con này hành động như vậy.

    Trả lờiXóa
  37. trong vấn đề đất đai hiện nay thì vấn đề quá khổ cho cơ quan chức năng đó là giải quyết việc đất đai cho hợp lí, bà con mà hiểu cho việc đó thì chớ chứ bà con không hiểu cứ cơ quan càng làm thì bà con càng lại phá mà thôi nên nó quá khó cho nhà nước là ở chỗ đó chỗ mà không đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng của người dân nhưng nhìn lại những sự việc những năm qua thì nhà nước cũng không bỏ qua việc gì cả đều có những lời giải đáp hợp lí cả

    Trả lờiXóa
  38. người dân Dương Nội hãy bình tĩnh chờ sự giải quyết của chính quyền không nên có những hành động gây mất trật tự như thế, công an là lực lượng bảo vệ nhân dân nên không bao giờ có chuyện công an đàn áp nhân dân cướp của nhân dân công an không bắt cóc người mà công an chỉ tạm giữ người để phục vụ điều tra, chính quyền luôn giải quyết những việc mà nhân dân cần giải quyết nên nhân dân hãy tin vào chính quyền không nên bị các bọn phản động lợi dụng nhân dân bọn này nó đang lợi dụng nhân dân để có những hành động chống lại chính quyền.

    Trả lờiXóa
  39. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  40. Những người dân dương nội hãy bình tĩnh lại lắng nghe những quan điểm chủ trương của đảng và nhà nước về vấn đề phát triển kinh tế đất nước. Mọi người đừng có nghe những lời nói kích động của những kẻ phản động đang có âm mưu ngăn chặn sự phát triển của đất nước ta chúng muốn đất nước ta sống trong đói nghèo. Chúng ta cần chung tay góp sức không để cho những kẻ đó thực hiện được âm mưu đó của bọn chúng

    Trả lờiXóa
  41. Hình ảnh trên là những người dân đã nhẹ dạ cả tin và đã bị những kẻ phản động bọn chúng lợi dụng vào việc biểu tình ở trước cửa các cơ quan chức năng để làm mất tình hình an ninh trật tự ở trước cửa các cơ quan chức năng . Bọn phản động chúng mày đừng có dùng những thủ đoạn hèn hạ như vậy. Những thủ đoạn hèn hạ như vậy của chúng mày không thể làm ảnh hưởng gì đến sự phát triển của đất nước Việt Nam đâu

    Trả lờiXóa
  42. Cứ ở đâu đất nước ta đang có các dự án cần phải thu hồi đất thì những kẻ rận chủ bọn chúng lại tìm cách xuyện tạc để kích động mọi người gây mất tình hình an ninh trật tự ở đất nước ta để tạo cơ hội thuận lợi cho bọn chúng phá hoại đất nước ta. Mọi người cần chú ý trước những âm mưu và hành động xuyên tạc của bọn phản động. Mọi người đừng có nhẹ dạ cả tin mà làm ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước ta

    Trả lờiXóa
  43. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  44. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  45. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  46. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  47. Rõ ràng những hình ảnh trên là các chiến sỹ Công an Nhân dân đang cố gắng dìu cụ già khỏi đống đất cát bừa bộn, thế mà bọn phản động chúng mày lại bóp méo sự thật nói là các chiến sỹ Công an Nhân dân đánh đập, đàn áp người dân. Chỉ cần một chi tiết này thôi đủ để chứng tỏ rằng bài viết này là một bài vớ vẩn, xuyên tạc sự thật, cần phải được loại bỏ. mọi người không nên tin vào bài viết này, những kẻ viết bài này là những tên phản động bán nước, hãy tìm chúng và tiêu diệt chúng, Không thể chấp nhận hành vi này của chúng được.

    Trả lờiXóa
  48. nghe có buồn cười không mọi người,thuê được cả công an đánh người,có lẽ là người quyền lực nhất thế giới chắc,tôi dám chắc rằng đây chỉ là hình ảnh công an 113 đang cứu rỗi người dân này và được chụp lại ở đâu đó thời gian nào đó và bây giờ chúng lôi ra gán ghép vào một câ chuyên hoang tưởng bịa đặt do những tên thần kinh chính trị này nghĩ ra nhằm bôi nhọ nhà nước bôi nhọ công an mọi người tin làm gì.

    Trả lờiXóa
  49. haha.lũ đăng bài này toàn lũ ngu,toàn lũ hoang tưởng thẩm du chính trị,có ai tin công an mặc như thế ngang nhiên đánh người không hả trời,mấy bố bịa thì cũng phải xác thức tí chứ,kiểu giật tít như mấy cái tờ báo lá cải chuyên dình sao để chụp trộm rồi đăng tin mà chủ nhân bức ảnh cũng chẳng hiểu gì ấy.lũ này chỉ giỏi ghép ảnh vào câu chuyện của chúng thôi,tôi có thể có hàm trăm bức ảnh công an cứu người khác như thế này.

    Trả lờiXóa
  50. Thật chả hiểu được những người dân này, phải chăng là do lòng dạ họ quá nhẹ dạ, cả tin để rồi tin lời của những con rận bán nước các ngươi nên có hành động biểu tình này, chắc chỉ có lũ rận các ngươi mới có thể lợi dụng chiêu trò bẩn thỉu này, lợi dụng sự hiểu biết của bà con nhân dân còn hạn hẹp để kích động bà con đi biểu tình chống phá, gây mất trật tự an ninh, bà con nhân dân nên cẩn thận với những lời nói của những con rận này tránh bị chúng lợi dụng vào việc xấu chống phá nhà nước chống phá chính quyền.

    Trả lờiXóa
  51. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  52. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  53. Mọi chuyện đều có hướng giải quyết của nó chứ không thể thích làm gì thì làm như thế này được. Mọi người chưa biết đầu đuôi câu chuyện ra sao tuy nhiên chúng những kẻ trong daanoan2012 này đã dùng những lời lẽ thiếu đúng đắn và thiếu khách quan chửi bới nói xấu người khác như thế là không thể nào chấp nhận được việc đó diễn ra. Chính vì thể thực tế trong cái dân oan này thì ai cũng biết rồi đấy toàn bịa đặt điều ngoa bốc khoác.

    Trả lờiXóa
  54. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  55. Sự thật nói với bạn Nặc danh là không có ai là dân đen cả, chỉ có những người thiển cận như bạn mới nghĩ ra được những điều như thế. theo tôi nghĩ rằng ở đâu cũng có cái này cái nọ, không có ở đâu là hoàn hảo cả, bạn hiểu không ? Nếu là chính quyền làm sai thì nhân dân có thể đòi hỏi, nhưng mà cách nào cho chính đáng, tạo nên sự đoàn kết giữa nhân dân với chính quyền đó mới là điều quan trọng, cái blog này chỉ lập nên để lừa bịp phá hoại đất nước Việt Nam mà thôi.

    Trả lờiXóa
  56. Cái tên Nặc danh kia thì biết cái quái gì mà cứ sủa ở đây hả.Ngươi hãy về nhà mà đi trông nhà đi thì tốt hơn đó.Đất nước Việt nam đang hội nhập và phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống.Và nhân dân việt nam cũng đang có cuộc sống hết sức ấm no hạnh phúc.Vậy mà đám rận các ngươi lại nói là đất nước đang tan hoang,Thật là nực cười và ngu ngốc.Chúng mày không còn chuyện gì để nói nữa hay sao mà cứ suốt ngày nói về dân Văn giang thế hả.Không biết chán là gì à.

    Trả lờiXóa
  57. Chính các bạn và những người lập nên trang này đang nói phét thôi và chính những gì các bạn nói đã làm cho tình hình ở vân giang xâu đi mà thôi, nếu như nói sự thật thì có ai bảo gì những ma nói những cái không có thì thiếu gì nguwoif tức về các bạn chứ, thiếu gì người căm phẫn với cái thái độ đó, riêng tôi tôi cũng cảm thấy tức lắm đấy, nhưng đây là môi trường ảo thì có thể như thế được, không thể nói gì với các bạn chỉ có một ý kiến như thế.

    Trả lờiXóa
  58. haizzz! lại là những chiêu trò đã xưa cũ của bọn phản động đây mà! thư kêu oan mà lại gửi cụ Lê Hiền Đức à? rồi lại còn cả"Các cơ quan thông tấn báo chí" nữa chứ! thế thì kêu oan cái nỗi gì? hay là lại thằng nào ngồi rỗi hơi, không có việc gì làm, nghĩ ra cái sự việc này rồi đi viết bài nhăng cuội rồi đưa lên đây? cơ mà cứ đọc cái luận điệu, những dòng chứ, những từ ngữ trong bài viết trên là biết ngay thôi, đâu ra cái kiểu sự việc trên trời như thế chứ? tốt nhất là mọi người nên giữ vững cảnh giác, không thể tin vào những điều xằng bậy mà mấy thằng thiểu năng nó viết rồi đăng lên trên này được! tất cả chỉ là chiêu trò, âm mưu của chúng thôi!

    Trả lờiXóa
  59. một người viết thư kêu oan mà lại kính gửi thằng phản động trước cả chủ tịch nước hay những đoàn thể bên dưới thì chắc chắn là mọi người có thể thấy được tầm hiểu biết cũng như học thức của hắn tới đâu rồi! nếu là một người dân thường thì tôi tin chắc là sẽ không thể viết một bài viết kiểu này được, có thì chắc là cũng phải có một bàn tay mờ ám nào đấy ở đằng sau đọc cho chép! theo tôi thì có lẽ cái thư kêu oan này có lẽ là do một thằng phản động viết rồi đưa lên đây để xuyên tạc để bịa đặt rồi nói xấu người khác thôi! mọi người chắc có chính kiến của riêng mình nhưng chắc cũng đủ tỉnh táo để nhận ra những điều mà mấy thằng ngu dốt nói trong bài viết là những điều không đáng tin!

    Trả lờiXóa
  60. lại là mấy bác rận chủ dựng chuyện để nói xấu chính quyền nhà nước ta, chúng ta đều biết Đảng nhà nước ta luôn có những chính sách quan tâm và giải quyết mọi vấn đề vướng mắc của người dân nên không bao giờ có chuyện nhiều dân oan như thế đi biểu tình mà trái lại người dân rất biết ơn Đảng và nhà nước ta đã có những chính sách để nâng cao đời sống của nhân dân, chỉ một số người dân nhẹ dạ cả tin nên đã bị một số kẻ xấu lợi dụng chống phá nhà nước ta nên chúng ta không nên tin những gì mấy tên rận chủ này nói.

    Trả lờiXóa
  61. Hồi đó, trong cải cách ruộng đất, giặc cộng sản đã chính tay giết cha mẹ,anh em, rồi dần theo thời gian, mọi sự chìm dần trong sợ hãi.
    Hôm nay, trong những trận cướp ngày, cộng sản đang nhắc nhở mọi người từ nông thôn tới thành thị, những tội ác chúng gây ra từ xưa tới nay ngày càng thêm dày, trơ trơ, và tàn bạo...
    Cướp và giết là đặc trưng của cộng sản.
    Cứ nhìn xem ngoài kia giàn khoan trung cộng đang ngang nhiên khoan vào biển đông của chúng ta trong tư thế một kẻ cướp dày dạn, trơ trẻn và tàn bạo.
    Còn trong nước thì các giàn khoan của bộ sậu đảng cộng sản, nhỏ có giàn khoan nhỏ, lớn thì giàn khoan lớn , đang hì hục tham lam khoan sâu vào tiềm nặng dân tộc bất chấp những tiếng rên xiết oan khiên của các tầng dân chúng.
    Mẹ Việt Nam đang quằn người trên những đau thương triền miên bời tội ác cộng sản.
    Hơn chín mươi triệu người Việt đang ngày đêm oằn lưng phục vụ dưới sự cai trị đàn áp bất công của vài triệu đảng viên cộng sản...
    Thay đổi, phải thay đổi.

    Trả lờiXóa
  62. Rõ ràng đây là sự việc đã được các đối tượng chống đối dựng sẵn. Dù rằng vấn đề đất đai của người dân Dương Nội và dân Văn Giang cũng có những điểm khúc mắc và chưa giải quyết sớm được trong ngày một ngày hai. Nguyên nhân không giải quyết được là do cả hai phía người dân và chính quyền chứ không phải tại ai hết. Và đây là cơ hội để lũ rận các người bấu vào mà la lối om sòm thế này đây.

    Trả lờiXóa
  63. Nguyên nhân của tình trạng người dân biểu tình như trên là do trong quá trình giải quyết vấn đề đất đai có sự không đồng thuận giữa người dân địa phương với chính quyền. Nguyên nhân xuất phát từ cả hai phía chứ chẳng riêng gì bên nào. Mỗi bên hãy tự kiềm chế, mỗi bên hãy lùi một bước để vấn đề này sớm được giải quyết, chứ cứ thế này thì mệt lắm. Và thêm nữa là mấy bác phản động đừng có chọc ngoáy khiến mâu thuẫn giữa hai bên tăng thêm nữa.

    Trả lờiXóa
  64. Cái lũ rận này hay thật đấy. Từ sự việc này chúng đang hướng liên kết giữa những kẻ chống đối quá khích bên Văn Giang với bên Dương Nội đây mà. Rồi sắp tới lại thành lập cái gì đó kết hợp cái đội quân quá khích này cho mà xem. Gọi là đội quân nhưng thực chất chỉ có vài tên lưu manh đầu trộm đuôi cướp, đầu đường xó chợ chuyên dựa vào mấy đòng đô la từ việc chống phá này để sống mà thôi.

    Trả lờiXóa
  65. "Hàng ngàn dân oan đang đòi đất, biểu tình tại Ngô Thì Nhậm " Thật là hài hước cho bè lũ của mấy tên ba que xỏ lá. chúng làm đủ điều, đủ trò. đúng là giở người. Dân oan thì ít mà những kẻ lợi dụng dân oan thì nhiều. Chúng lợi dụng kích động bà con chống đối chính quyền địa phương thì nhiều, đúng là bệnh hoạn!

    Trả lờiXóa
  66. "Hàng ngàn dân oan đang đòi đất, biểu tình tại Ngô Thì Nhậm " Thật là hài hước cho bè lũ của mấy tên ba que xỏ lá. chúng làm đủ điều, đủ trò. đúng là giở người. Dân oan thì ít mà những kẻ lợi dụng dân oan thì nhiều. Chúng lợi dụng kích động bà con chống đối chính quyền địa phương thì nhiều, đúng là bệnh hoạn!

    Trả lờiXóa
  67. Cái gì cơ , đúng với cái bản chất của các vị nhà dâm thì điều này có vẻ là cần phải nhìn nhận lại đây . Chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện các mưu đồ chính trị lâu dài mà âm mưu “Diễn biến hòa bình” của Mỹ, kích động nhân dân ,những trò hề thế kỷ, dựng nên dân oan với chả dâm oam.

    Trả lờiXóa
  68. mức độ xuyên tạc, tuyên truyền lớn nhất đó là Blog Dân Oan với tên gọi (Xuân Việt Nam) đúng là bá đạo, toàn đi tuyên truyền bừa bãi, giống lũ điên quá đi , làm cái gì cho nó có ích không hơn à , sao toàn có những hành động như thế này cơ chứ, thế thì làm nên cái gì cho đời đây hả !

    Trả lờiXóa
  69. Đã ngu thì chớ, không biết đếm thì chớ, toàn là mấy người à các nhà dâm oan thuê lên lại còn giở trò thế này cơ chứ, hành động thế là hành động gì đây ?" Mục đích của Blog này là không phải để phục vụ cho nhu cầu thông tin của người dân, cũng không phải đưa các thông tin mang tính sự thật về các sự việc trong xã hội đã diễn ra , mà chỉ là phá hoại tư tưởng của người dân Việt Nam thôi à??

    Trả lờiXóa
  70. Nhìn lại bản thân mình đi mấy chú dâm oan giả danh ơi, nếu là người dân chính nghĩa chả ai làm những trò như các chú đâu , có chăng thì nên đóng góp mà chống Tàu khựa ấy, đúng là quá vớ vẩn đấy . Cái bản chất của trang báo này chắc chẳng còn gì phải bàn cãi nhiều nữa, tồi!

    Trả lờiXóa
  71. Nhìn trên này mà dâm oan giả danh tưởng tưởng ra được trên 1000 cơ đấy , hà hà , đúng là cái bản chất điên rồ, vớ vẩn của lũ phá hoại dân tộc là đúng với cái cách phá hoại này. huyên xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo nhằm chống phá nhà nước, đi ngược lại với lợi ích của dân tộc. Mọi người nên cẩn thận khi tiếp xúc với những thông tin trên các trang này.

    Trả lờiXóa
  72. Những hành động của chúng mày là muốn gì hả mấy cái thằng dâm oan giả danh, chúng mày đi hơi quá đà so với những gì mà chúng mày đang có đấy, hành động của chúng mày là điều mà cả đất nước ai cũng biết được cái bản chất. Những con sâu con mọt, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhân cơ hội đất nước đang trong giai đoạn căng thẳng tình hình biển đông ma lợi dụng để phá hoại bên trong.

    Trả lờiXóa
  73. Dâm oan giả danh là đây, đủ các chiêu trò, đủ các hành động thế mà chấp nhận được, xuyên tạc lượng dân lên tới 1000 đi biểu tình, đúng là quá rồ. Không khó để nhận ra điều này, bởi hầu hết tất cả các bài viết trên trang này đều xuyên tạc, vu cáo chính quyền, công an đàn áp dân, tham ô tham nhũng..

    Trả lờiXóa
  74. Cứ gọi là chuyên đi xuyên tạc, phá hoại, trong tình hình này chúng nó còn làm được nhưng trò này thì cũng đủ biết bản chất của chúng nó là thế nào rồi đấy các bạn ạ . Một sự việc hoang đường như thế mà chúng nó cũng thêu dệt lên được. Đúng là một bọn chó cùng cắn dậu

    Trả lờiXóa
  75. " Hàng ngàn dân oan Dương nội, Văn giang, Hải phòng đang biểu tình tại trụ sở tiếp dân nhà nước Ngô Thì Nhậm " Vâng , cách nhìn nhận của các nhà dâm chủ là thế này, xuyên tạc một cách điên cuồng. hành động thế này thì đúng là quá đáng chứ lị, trong tình hình đất nước đang thế này mà chúng nó có việc làm như thế mới biết được bản chất chúng nó như thế nào ?

    Trả lờiXóa
  76. Kích động nhân dân biểu tình , tìm đủ mọi lý do để phá hoại dân tộc, những cách làm trên là âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của dâm oan giả danh. chúng xuyên tạc mọi khía cạnh, mọi vấn đề và kết lại thì chúng cũng chỉ muốn nói xấu Đảng và Nhà nước ta. chính những trang blog như thế mà người dân chúng ta cần phải cảnh giác

    Trả lờiXóa
  77. cách nghĩ và cách nhìn của chúng mày hình như là có vấn đề hay sao ấy, toàn là xuyên tạc phá hoại đất nước thế này cơ chứ, thế mà cũng chấp nhận được sao ? Đúng bản chất của các nhà dân chủ rồi, những hành động thực sự mà nói là khiến chúng ta phải đánh giá lại những người đã có hành động đăng các bài đấy lên. Toàn phá hoại!

    Trả lờiXóa
  78. Những hành động mà theo chúng ta nhận thấy rằng của các nhà dam chủ là cố súy cho các nhà dâm chủ, hành động đúng là theo kiểu tiểu nhân thật đấy, có xứng đáng không đây ? chia rẽ đồng bào dân tộc mà thôi. Thực sự mà nói là những việc làm đấy khiến chúng ta phải lên án chúng một cách mạnh mẽ đấy

    Trả lờiXóa
  79. Kích động nhân dân, tìm cách để phá hoại đó là cách của các nhà dâm chủ thực hiện, trong tình hình hiện nay mà chúng nó còn làm những việc như thế đúng là chỉ có cái lũ dâm chủ điên rồ thôi à. thật đáng khinh.thật nguy hiểm nếu chúng ta không sáng suốt nhìn nhận rõ những âm mưu thủ đoạn thâm độc của chúng

    Trả lờiXóa
  80. Việt Nam là một nước nhân quyền được đảm bảo thực hiện, điều đó đã được bạn bè thế giới kiểm chứng. Việt Nam chúng cử vào hội đồng nhân quyền với số phiếu cao đã chứng minh điều đó. Dù có như thế nào thì vẫn không thể phủ nhận được sự thật về sự phát triển lành mạnh của tự do báo chí và tự do ngôn luận ở Việt Nam. Việt Nam là một đất nước hòa bình và mến khách mà nhiều người trên thế giới đã nói đến

    Trả lờiXóa
  81. trang này thường chỉ có đi giật tít thôi chứ đừng có mà nghe những gì mà chúng nói, chúng nói bừa thôi mà , đưa ra mấy cái cơ sở luận điệu chứng cứ thì không có cứ tưởng đưa mấy bức ảnh, rồi vài cảnh vì đeo xong lên trên đấy chứ có biết gì đâu cái này các bố cứ giàn dựng là được thôi mà làm đếch gì thật nên các bố cứ thế mà làm làm đến đâu thì làm không làm thì nghỉ chơi vẫn có tiền

    Trả lờiXóa
  82. chẳng nhẽ tác giả chỉ có cách viết như thế này thôi sao,không tiến bộ lên được hả, viết cái gì cho người t tin chứ viết như thế này thì người ta không tin đâu, người ta cũng có nhận thức cả rồi chứ phải là những người không có óc đâu mà cứ chửi sàng như thế, tôi khuyên các bạn có viết cái gì thì nên viết cho nó có khoa học một tí chứ đừng có viết cái kiểu như thế thì không thể nào mà tuyên truyền chống đối đảng được đâu các bạn à, hãy làm việc cho nó có ý nghĩa đi nhá

    Trả lờiXóa
  83. dân oan ngày nay có những sự tiến bộ không thể ngờ được nhỉ, tiến bộ tới cai mức dùng công nghệ thông tin để làm việc , để kêu oan hay sao, công an làm sai thì phải kiến nghị để xử lí chứ hội dân oan này là cái gì mà định buộc tội cũng như yêu cầu xử lí công an một cách rất hồn nhiên như thế biết, cứ nhủ kaf những nhà làm luật không bằng đấy nhỉ, hội dân oan tiến bộ tới mức có thể thay đổi được cả trình độ thế này rồi sao, không thể nào tin được

    Trả lờiXóa
  84. Nếu nông dân tụ tập đông người, có những hành động quá khích thì rõ ràng là phạm luật rồi. nếu muốn giải quyết nhẹ nhàng thì phải ý kiến.Nhìn nhận sự việc chúng ta cần nhìn sự việc đó một cách khách quan và toàn diện thì chúng ta mới có thể nhìn nhận ra sự việc đó ai sai ai đúng hay cả hai cùng sai. Đừng để nghe những tin tức sai lệch ,bịa đặt ,xuyên tạc của một số đối tượng với mục đích xấu.hiện nay thế lực thù địch luôn làm mọi cách khiến cho lực lưỡng công an nhân dân phải rất vất vả lắm mới có thể ngăn chặn mới được hết những bọn tội phạm gây nguy hại đến nền an quốc gia.và chúng có những thủ đoạn âm mưu vô cùng thâm độc nên để nghị lực lưỡng an ninh cảnh giác

    Trả lờiXóa
  85. Không hài lòng với mức đền bù của chính phủ các bà con nhận mỗi người đôi đồng lên Hà nội ngồi chơi cho vui. Nhà nông đi phụ hồ ngày kiếm được 100k mù mắt, những người ở đây ngày được phát cho 200-300k có bánh mì ăn mà chẳng làm gì nhiều. bà con nghĩ thế dễ dàng và kiện cho được đồng nào hay đồng ấy chứ có biết gì đâu. kẻ đáng tội thì đứng đằng sau giật dây, lợi dụng lòng tin của ng dân và lòng tham của một số cá nhân dựng lên tất cả. quá phẫn nộ

    Trả lờiXóa
  86. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  87. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  88. Lại là một chiêu trò của bọn phản động đây! phải nói rằng chắc chắn đứng sau cái vụ việc này sẽ có bàn tay của những kẻ phản động bẩn thỉu, xấu xa và thậm chí là điên loạn nữa! người dân còn có rất ít nhận thức về vấn đề này, đặc biệt là người dân miền núi thì lại càng dễ bị bọn xấu lợi dụng! trước mắt thì nên có những cán bộ uy tín với dân, làm việc với bà con, giải thích mọi chuyện, trấn an người dân, tuyên truyền sâu rộng về những chiêu trò của bọn phản động để người dân biết mà tránh! còn đối với sự việc nói trên thì tất cả đều có pháp luật, nhà nước giải quyết, mọi quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người dân đều sẽ được bảo vệ!

    Trả lờiXóa
  89. Tất cả sự việc đều có cách giải quyết riêng của nó.Chính vì thế người dân chúng ta không nên tìm cách giải quyết bằng cách biểu tình trước cổng trụ sở tỉnh như vậy.Như vậy có lẽ người dân đã bị một số đối tượng xấu kích động để làm những việc như vậy nhằm gây rối trật tự công cộng.Chính vì thế người dân cần phải tỉnh táo để đừng bị một số đối tượng lợi dụng đó để làm những việc chống đối lực lượng chức năng.

    Trả lờiXóa
  90. Lại thêm một vụ việc phản đối biểu tình chống đối chính quyền xảy ra nữa.Có phải đây là một sâu chuỗi các sự việc với nhau không?.Và đứng đằng sau đó là một thế lực nào đó đang cố tình kích động người dân để chống đối nhà nước ta.Chúng tập trung vào lợi dụng người dân tộc của chúng ta kém hiểu biết nên từ đó chúng có thể dễ dàng kích động người dân làm loạn và chống đối và phá hoại nhà nước ta.Chính vì thế các lực lượng chức năng cần hết sức cẩn thận không sẽ rơi vào cái bẫy của bọn chúng.

    Trả lờiXóa
  91. Người dân cần phải hết sức bình tĩnh, mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết ổn thỏa cả thôi, mọi người cứ biểu tình thế thì cũng không giải quyết được vấn đề gì cả mà chỉ làm cho mọi chuyện trở lên nóng hơn thôi, thậm chí còn mắc mưu của những kẻ phản động nữa! ở nước Việt Nam ta, những kẻ phản động, rận chủ chỉ lợi dụng những sự việc thế này để tuyên truyền, kích động người dân thôi, chúng ngày càng có nhiều chiêu trò khiến cho người dân bị lừa gạt! việc Công an họ phải vào việc để trấn áp những cuộc biểu tình và ngăn không cho mọi chuyện chuyển biến theo chiều hướng xấu là điều hợp lí thôi!

    Trả lờiXóa
  92. Những vụ việc biểu tình như thế này mục đích cuối cùng cũng chỉ là để gây rối chính quyền,kết quả cuối cùng cũng sẽ chẳng được gì,chính vì thế người dân chúng ta cần phải tỉnh táo để đừng xảy ra những điều này vì kết quả cuối cùng thì người dân chúng ta vẫn là người chịu thiệt thòi.Quyền lợi thì không thấy đâu chỉ thấy những kẻ xấu xúi giục cho chúng ta làm những điều bạo loạn rồi để công an phải dẹp loạn rồi chúng ngồi giữa kiểu như ngư ông đắc lợi.Chúng có thể tha hồ nói xấu đảng và nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  93. Trước tiên, những lời mà tác giả nói trên chưa chắc đã là chính xác, hoặc là chỉ đúng một phần. Thứ hai nữa là nếu Công an có vi phạm pháp luật đánh đập dân chúng thì xử lý theo pháp luật là điều đương nhiên, không có gì phải bàn cãi. Như thế cho thấy pháp luật Việt Nam rất công bằng, nghiêm minh, không hề bao che, dung túng cho những kẻ tuy thân phận công an là người Nhà nước nhưng lại vi phạm phạm luật. Cần phải xử lý nghiêm minh những trường hợp như thế để răn đe cho những kẻ khác.

    Trả lờiXóa
  94. Cứ lên cái trang này là y như rằng sự thật lại được xuyên tạc, có sự việc lại được bịa đặt thêm lên, thế là trở thành một bài viết nóng hổi ở đây. Nói thật chứ cái trước tiên của người viết báo là phải tôn trọng sự thật, sao mấy ông này không hiểu được cái quy luật ấy nhỉ? Cứ đòi người đọc phải tin nhưng lại toàn đi xuyên tạc, giật tít lung tung, rồi người ta đọc xong bài người ta lại chửi vào mặt cho. Mọi người đọc bài ở đây cũng phải hết sức cảnh giác, đây cũng chỉ là những chiêu trò cũ của mấy thằng phản động ăn không ngồi rồi thôi, mọi người đọc rồi thì phải nhận ra sự lừa đảo trong từng câu chữ của chúng nhé, đừng để chúng lừa.

    Trả lờiXóa
  95. thứ nhất là cứ phải nói về cái bài viết này trước đã, chắc là mọi người cũng đều biết rằng cái trang này hay có những bài viết xuyên tạc, bóp méo sự thật mà thậm chí là bịa đặt để nói xấu chính quyền nhà nước cũng như để bôi xấu hình ảnh của những người công an! chính vì thế nên cái bài viết này cũng không hề ngoại lệ, chắc chắn là nó sẽ có những tình tiết xuyên tạc, bịa đặt để nói xấu công an cũng như chính quyền tỉnh Đắk Nông thôi! còn về vụ việc này thì mong người dân Đắk Nông nên bình tĩnh, chờ những giải quyết của những cơ quan chức năng có thẩm quyền, đừng để bọn xấu lợi dụng vào những mưu đồ đen tối của chúng!

    Trả lờiXóa
  96. Những sự việc này chỉ hoàn toàn là bịa đặt, chứ thực ta không có sự việc này xảy ra ở nơi mà bọn chúng nói, không có việc công an đánh hai người nhập viện hay gì gì cả, mấy cái trang phản động này mà đứng đầu là mấy con rận chủ viết bài ăn tiền của bọn nước ngoài, nên chúng chỉ biết vu khống thôi chứ không biết là gì tốt đẹp đâu, mọi người khi theo dõi những trang phản động như thế này thì cần phải chú ý vì đa phần thông tin là thiếu chính xác, bịa đặt.

    Trả lờiXóa
  97. Đọc đến tiêu đề bài viết là đã muốn chửi cho cái thằng viết ra cái bài báo này. Không biết tác giả có biết viết báo hay không mà sao càng ngày lại thấy những việc làm những nội dung kia như những bài báo lá cải đáng ghét. Thậm chí chúng ta còn thấy chúng còn đáng ghét hơn vì bản năng của những con người ở đây là bịa đặt, xuyên tạc. Trong bài báo này chúng ta lại thấy nổi lên những hành động bịa đặt, xuyên tạc vu cáo tới lực lượng Công an bằng những hình ảnh khiến cho người đọc dễ chấp nhận những lí do mà tác giả cung cấp, thực sự những hành động ở ngoài đời thực liệu dân oan lồng ghép chính xác được bao nhiêu phần.

    Trả lờiXóa
  98. Chắc hẳn là mọi người vẫn chưa ai có thể quên được sự việc bạo động ở Tây Nguyên trong những năm 2001 và 2004! vào những vụ việc đáng tiếc đó, người dân cũng chỉ vì thiếu hiểu biết mà đã bị bọn xấu lợi dụng, kích động, biểu tình rồi chống đối nhà nước ta! cho tới những vụ việc kiểu như này cũng vậy, chỉ vì một sự việc không to tát gì, lẽ ra bà con nên chờ sự giải quyết của các cơ quan chức năng có thẩm quyền thay vì bị những kẻ phản động kích động để rồi tổ chức biểu tình, chống đối người thi hành công vụ, gây mất trật tự công cộng! mong bà con có thể bình tĩnh hơn, đừng để mắc lừa bọn xấu!

    Trả lờiXóa
  99. Chắc chắn đây lại là chiêu trò xuyên tạc, bịa đặt của mấy thằng phản động để nói xấu lực lượng công an đây mà! đọc đi đọc lại bài viết này mấy lần rồi nhưng mà chả thấy nó có một tí gì gọi là hợp lí, xác thực cả, nó cứ vô lí thế nào ấy, tóm lại là không tin được! còn nếu sự việc có một chút gì đấy là thực thì có lẽ cũng là do những kẻ phản động đang lợi dụng người dân, tuyên truyền, kích động họ vào những cuộc biểu tình, chống phá, phục vụ cho mục đích chính trị đen tối của chúng! cũng mong chính quyền sớm có những biện pháp giải quyết nhanh chóng, hợp lí để trấn an người dân cũng như làm thất bại những mưu đồ xấu xa của bọn phản động!

    Trả lờiXóa
  100. Lại là cái chiêu trò của mấy thằng phản động đây mà! ở Đắk Nông thì chúng đứng sau giật giây, tuyên truyền kích động quần chúng biểu tình rồi gây rồi, ở đây thì mấy thằng mất dạy này lại viết bài xuyên tạc rồi cho đủ mắm đủ muối vào để nói xấu người nọ, người kia! đúng là bọn rận chủ phản động này nó làm việc có hệ thống rồi! việc công an có mặt ở cổng ủy ban nhân dân tỉnh là điều hết sức cần thiết, đâu có thể để mọi người tụ tập gây mất trật tự công cộng như thế được, cũng đâu thể để người dân ùn ùn kéo vào ủy ban được! còn nếu có sự việc công an đánh người dân thì cán bộ công an đấy chắc chắn là sẽ bị xử lí thôi!

    Trả lờiXóa
  101. Cách giải quyết vấn đề của bà con đã đẩy những người thi hành công vụ vào thế khó nên mới có người phải lên xe cứu thương thế kia. Việc bà con tụ tập như vậy đã là không nên, nó như một cuộc biểu tình, bạo động, bà con làm vậy thì ai có thể giải quyết vấn đề cho mọi người được. Mọi người cần bình tĩnh, nhìn nhận rõ vấn đề, không nên để kẻ xấu lợi dụng, kích động dẫn tới những chuyện đang buồn như thế này.

    Trả lờiXóa
  102. Đã có không biết bao nhiêu chuyện hiểu lầm rồi vụ việc người dân bị kẻ xấu lợi dụng thay chúng gây rối, làm mất trật tự an toàn xã hội vì lý do đất. Nhưng sự việc như thế vẫn tiếp tục, vụ việc này là một ví dụ, người dân không tự nhiên lại có những hành động gây rối dẫn đến có người thương vong như thế. Sự việc đến nước này chắc chắn là có kẻ ở đằng sau giật dây, kích động người dân quá mức. Các cơ quan chức năng cần có đối sách phù hợp, cần tạo dựng niềm tin với người dân, bảo vệ người dân trước những kẻ phản động, những lời lẽ kích động của bọn xấu.

    Trả lờiXóa
  103. Bài viết này có khá nhiều ảnh để làm dẫn chứng cho sự việc, nhưng tự nhiên cho thêm cái ảnh "Chào mừng 84 năm thành lập Đảng" làm gì vậy? Bức ảnh đâu có liên quan gì đến nội dung bài viết đâu, có phải tác giả muốn cho ảnh vào cho đủ cái tiêu chuẩn nào đó không vậy, mà không cần căn cứ đến việc ảnh có liên quan đến nội dung mà cứ cho vào cho đảm bảo số lượng?! Điều này cho thấy tác giả có lẽ không rõ ràng về nội dung cho lắm, liệu có nên tin vào một người tác giả như thế này không.

    Trả lờiXóa
  104. Lại một lần nữa người dân bị kẻ xấu lợi dụng, sử dụng là công cụ thay chúng chống lại chính quyền, gây rối, và rồi giờ đây chúng lại có chuyện để đăng lên mạng, để mà nói với nhau. Chúng lại có cơ hội, có cái cớ để nói xấu chính quyền, bôi nhọ Đảng và nhà nước. Bà con cần cảnh giác trước những lời lẽ kích động, không nên để sự tức giận nhất thời làm mờ mắt, nghe theo lời xúi giục của kẻ khác, có thể sẽ dẫn đến những hậu quả, mà người gánh chịu chính là người dân. Hãy tin tưởng vào chính quyền và tìm cách giải quyết đúng đắn nhất.

    Trả lờiXóa
  105. Ngày một đông, nhưng không hiểu họ có thực sự là những người như tác giả nói không nữa hay chỉ là những người những lời ngon ngọt , bị xúi giục mua chuộc bởi một số người có tâm địa không tốt, thích đi lôi kéo người khác để người khác làm lá chắn cho những mục đích không có gi là tốt đẹp của mình, mọi người cũng nen biết rằng chẳng có ai tự nhiên lại đi tốt với mình mà họ lại không được gì đâu.

    Trả lờiXóa
  106. Lại là dân Văn Giang nữa! chả biết thế nào nhưng gần đây thấy có cái cảm giác không thích lắm đối với người dân ở đây! biết là cũng còn nhiều người không phải là xấu, cũng tỉnh táo vào không bị bọn xấu lợi dụng, tuy nhiên thì lại có quá nhiều người ở Văn Giang đã mù quáng tin tưởng vào những lời nói xuyên tạc, bịa đặt của bọn phản động để từ đó liên tục có những hoạt động vi phạm pháp luật! những câu chuyện như kiểu bài viết này nêu ra có lẽ cũng chả có gì là xa lạ nữa, người ta cũng nói rồi, cái gì mà diễn ra nhiều quá thì nó cũng khiến cho người đọc cảm thấy nhàm chán! bọn phản động thì lại không nhận ra vấn đề đó, chúng luôn nhai đi nhai lại những cái luận điệu rẻ rách này!

    Trả lờiXóa
  107. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  108. không biết tới bao giờ người dân Văn Giang Hưng Yên mới tỉnh ngộ ra được nhỉ? có khi nào họ tự ngồi và nghĩ xem những việc mà họ đã làm trong suốt mấy năm nay có giúp gì được cho họ hay chưa? suốt ngày kéo nhau cả đoàn, già có, trẻ có đi khiếu kiện ở khắp nơi, họ có nghĩ như thế là đang làm khổ chính bản thân họ, rồi làm khổ cả những đứa trẻ, những người già kia không? hay là mỗi lần đi như vậy, người dân Văn Giang lại được bọn xấu, bọn phản động cho một ít tiền để gọi là chè nước? mọi người suy nghĩ lại đi, đừng để chúng lợi dụng mình mãi như thế nữa, hãy lao động và kiếm những đồng tiền bằng chính sức của mình thay vì cứ đi nghe lời xúi giục của những kẻ xấu xa!

    Trả lờiXóa
  109. Lại là một bài viết xuyên tạc đây, cái bọn dân oan này chắc không bao giờ viết được một bài gì có ý nghĩa ra hồn đâu mà! trước tiên là cứ nói về người dân trước đi! có lẽ đã nhiều năm nay người dân Văn Giang vẫn đang giữ những tư tưởng xấu mà bọn phản động, rận chủ tuyên truyền! đây có lẽ cũng do một phần lỗi ở những cán bộ vận động quần chúng, cần phải có những người uy tín hơn nữa, tuyên truyền sâu rộng hơn nữa trong người dân để họ hiểu ra những chiêu trò chính trị đen tối của những kẻ xấu ấy! tiếp nữa, chúng ta cần phải mạnh tay hơn trong việc xử lí những kẻ đầu xỏ, đứng sau dân tuyên truyền kích động!

    Trả lờiXóa
  110. sao cái vụ việc này nó diễn ra từ lâu lắm rồi mà cứ nhắc đi nhắc lại thế nhỉ? mà sao thấy người dân Văn Giang sao mà cũng dại dột thế, cứ suốt ngày đi theo mấy thằng phản động ấy làm gì chứ, chả biết có được lợi lộc gì không mà cứ nghe theo những cái sai trái như thế chứ! sự việc thực ra thì cũng có gì đâu, chỉ là vấn đề giải tỏa đất đai, rồi đền bù thôi, người dân cứ phải so đo tính toán thế làm gì chứ, muốn đất nước phát triển thì phải có đầu tư, phải có mở rộng, như vậy thì chắc hẳn là cũng sẽ có người phải chịu thiệt một chút chứ! nói tóm lại là mọi người mà cứ tiếp tục nghe theo lời xúi giục của bọn xấu ấy thì chắc là cũng chỉ nằm đầu đường xó chợ thôi, về với cuộc sống ổn định chả hơn hay sao?

    Trả lờiXóa
  111. ôi, đây là cái bản chất thật của mấy thằng ở trang này sao? liệu rằng một trang mạng mà có những kẻ bình luận kiểu này, không được quản lí thì có khác gì chửi thẳng vào mặt những kẻ add min của cái trang này không? nói thật chứ, dù sao thì biết tới mạng internet và biết bình luận thế này thì chắc cũng phải gần hai chục tuổi rồi có khi hơn rồi, chắc cũng được đi học rồi đúng không? thế mà mở mồm ra nói lăng như thế này thì đúng là không thể chấp nhận được rồi! thôi thì cũng không chấp với mấy thằng trẻ trâu thiểu năng này làm gì! chỉ thấy đáng buồn cho người dân Văn Giang thôi, họ vẫn chưa thể tỉnh ngộ, vẫn chưa thể hiểu được những mưu đồ đen tối trong câu chuyện dài tập này!

    Trả lờiXóa
  112. mấy thằng thiểu năng trên cái trang này cũng chịu khó nhai nhỉ! ngày trước chỉ biết tới bò nhai rơm thôi, bây giờ còn biết thêm cái bọn thiểu năng trên này tập viết báo rồi cũng nhai đi nhai lại những cái chủ đề bất hủ kiểu này! cũng chả hiểu sao nhiều người lại cứ đi tin vào những cái bài viết kiểu này thế nhỉ, toàn là những luận điệu phải nói là không còn gì bố láo bằng! một bài viết đưa thông tin thì ít mà lợi dụng bài viết để nói xấu, chửi bới hết người nọ, người kia thì nhiều! còn việc người dân Văn Giang thì có lẽ mọi người nên tỉnh ngộ lại đi, mọi người đang bị những kẻ xấu phản động lợi dụng một cách trắng trợn vào những mục đích chính trị đen tối của chúng đấy!

    Trả lờiXóa
  113. đấy, mưa gió thế kia mà người dân phải mặc áo mưa, phải đi ô ra đấy đứng, thế có phải là khổ cho mọi người không? sao mọi người không chịu hiểu ra vấn đề nhỉ? mà sao cũng tài thật, vẫn biết là mấy thằng phản động ở nước ta chỉ lợi dụng mấy vấn đề kiểu này, nào là nhân quyền, dân quyền, tôn giáo, tín ngưỡng rồi tranh chấp đất đai, thế nhưng sao chúng lại lừa được người dân Văn Giang lâu như vậy chứ? sự việc cũng đã xảy ra từ rất lâu rồi mà! mong rằng Đảng và nhà nước ta sớm có những biện pháp giải quyết vụ việc này, có lẽ là càng sớm càng tốt để trước tiên là để người dân sớm có thể nhận ra những việc làm sai trái của mình và tiếp theo là để bắt hết những kẻ xấu xa đứng sau những vụ việc này!

    Trả lờiXóa
  114. Ăn nói cho nó tử tế vào đi.Đúng là cái lũ ngu học chúng mày.Đã bị thiểu năng còn tiếp nhận thông tin kém cơ chứ.Nếu như con người sinh ra khi ăn nói phải có cái nhận thức.Đằng này cái lũ bán nước chúng mày chẳng muốn người khác gọi là người mà cứ thích được gọi là chó sủa là sao?Hãy nhìn lại bản thân mình rồi hãy sủa người khác.Còn cái chuyện dân Văn giang kia thì nghe nó nhảm nhí lắm rồi.suốt ngày cái lũ chúng mày cứ sủa đi sủa lại chuyện đó mà không biết chán hay sao.

    Trả lờiXóa
  115. Nhân dân Văn Giang vẫn chưa thế nhận ra được những việc làm của mình là những việc làm sai trái cần phải dừng lại.Những việc làm của nhân dân Văn Giang không những kích động người dân chống đối những người làm thi công công trình mà đồng thời còn là chống đối lực lượng chức năng lực lượng công an khi nhân dân đã đến để bao vây trụ sở công an.Người dân không nhận rõ được những việc làm đó là những việc làm sai trái.Là những việc làm không nên làm trong thời điểm hiện tại.

    Trả lờiXóa
  116. Chúng ta cần phải nhìn nhận lại sự việc một cách khách quan.Khi nhà chủ đầu tư thi công dự án cũng phải chịu nhiều sự áp lực của người dân.Chính vì thế người dân cần phải hiểu cho những người đó.Họ cũng phải chịu sự thúc đẩy của phía trên,chính vì thế những lúc cuồng quẫn họ thường làm liều.Người dân lại cứ thế gây ra những áp lực cho họ,chính vì thế mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng trở nên gay gắt hơn.Xảy ra nhiều chuyện xích mích hơn rồi người dân lại kéo nhau lên trên trụ sở công an bao vây.Đúng thật là không còn gì để nói.

    Trả lờiXóa
  117. Chúng ta không biết ai là người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nhưng mà trước hết những hành động của người dân Văn Giang kể trên thì đểu là những việc không nên làm chút nào.Bởi vì có việc gì bức xúc thì mọi người có thể làm đơn khiếu kiện chứ không nên làm những việc như biểu tình trước trụ sở như vậy.Như vậy rất dễ để cho những phần tử xấu phần tử phản động lợi dụng cơ hội này để nói xấu đảng và nhà nước ta.Chính vì thế người dân nên xem xét lại những hành động của mình.

    Trả lờiXóa
  118. Ăn nói cho nó tử tế đi cái lũ cẩu kia ạ.đừng có mà ngồi đó sủa lung tung nữa.Cái việc đất đai của dân Văn Giang làm sao mà lũ chúng mày lại cứ nhắc đi nhắc lại như chó nhằn rẻ rách vậy chứ.Nếu như cái lũ chúng mày mà có óc một chút thì đã không nói như vậy rồi.Việc đất đai của nhân dân thì chính quyền địa phương luôn giải quyết một cách đúng đắn và hợp lí.Luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu.Và người dân văn giang họ còn phải làm ăn nữa chứ không rảnh rỗi để mà đi làm cái chuyện bao vây ai cả.Đúng là ngu ngốc.

    Trả lờiXóa
  119. Côn đồ hành hung người dân thì nhất định chúng sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật, bà con Văn Giang cứ hết sức bình tĩnh. Các cơ quan công an sẽ có trách nhiệm điều tra rõ ràng, sẽ không để cho những kẻ đó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bà con hãy trở về nhà của mình và tiếp tục công việc thường ngày. Bao vây trụ sở công an huyện như vậy chẳng giải quyết được gì mà chỉ làm cho sự việc thêm phức tạp.

    Trả lờiXóa
  120. Lâu lâu không vào lại blog này để chửi bọn chó bán nước này. Dạo này cũng nhiều bài gớm, toàn phản động, nào là nói xấu đảng, nói xấu nhà nước, chính quyền, đặc biệt là công an. Cái vụ Văn Giang này đứng sau toàn là bọn phản động, chứ người dân thì nhận thức còn hạn chế quá, chúng kích động người dân đứng lên biểu tình chủ yếu nhằm mục đích gây rối rồi chống chính quyền ấy mà, kỷ niệm cái đéo gì chứ, thật là lố bịch.

    Trả lờiXóa
  121. Vụ cưỡng chế này đã xảy ra lâu rồi, nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình lớn phục vụ cho lợi ích lâu dài của đất nước, những người dân đó đều là người lương thiện nhưng cả tin dễ kích động bị những thành phần xấu thành phần phản động lừa gạt kích động gây nên bạo loạn chống lực lượng chức năng quyết liệt nên công an mới phải vào can thiệp, cho nên xảy ra thương vong là chuyện đương nhiên không trách ai được chuyện qua lâu rồi mà cứ bới móc ra làm gì vậy.

    Trả lờiXóa
  122. Các bạn ở Danoan đúng là tếu thật ! nhà nước mình chắc cho các bạn nghỉ ít ngày lễ quá nên giờ các bạn lấy cả ngày mà chả có thật để làm lễ kỉ niệm ! rồi đặt bừa một cái tựa đề cho ngày của các bạn ! gì nào ? Lễ kỉ niệm 1 năm cưỡng chế Kiên Giang ! đúng là có cưỡng chế thật nhưng mà thành tích để lại thì chả có gì phải kỉ niệm cả ! vậy mà các bạn lại nghĩ lã mấy cái thành tích không có thật đó rồi ngang nhiên cho thành ngày kỉ niệm ! chẳng biết các bạn do ăn học ít hay không chứ có thấy ai làm lễ kỉ niệm thế này đâu ! đúng là tễu @@

    Trả lờiXóa
  123. Tình hình bà con khiếu kiện kéo dài ở trụ sở ủy ban nhân dân trông thật tội quá. Có những người đi từ vùng sâu vùng xa lên để mong được giải quyết vấn đề khúc mắc đã lâu. Tất cả đều là do những lỗ hổng trong công tác quản lý và luật đất đai để lại vì vậy lần này có lẽ chúng ta cần phải sửa đổi sao cho hợp lý để hạn chế các vụ khiếu kiện này đi? nhưng đó chỉ là những hạn chế rất nhỏ và đang được cơ quan sửa chữa mà
    Mưu toan là vậy, song những thủ đoạn “tát nước theo mưa”, “đục nước béo cò” ấy đâu có thể đổi trắng thay đen, xoay đổi được ý chí và nguyện vọng của đại đa số nhân dân.

    Trả lờiXóa
  124. Người dân đứng đó khiếu kiện để nói lên sự ngỗ ngược của mình hay sao? những hành động chống đối chính quyền trong thời gian qua chưa đủ để nói lên bản chất của người dân Văn Giang hay sao? vẫn biết là trong đó chỉ có 1 phần người dân là những tên xấu đang lợi dụng lòng tin của người dân ở đây để kích động chia rẽ đoàn kết dân tộc. chúng ta biết được người dân Văn Giang trước đây là bộ phân người dân chấp pháp. nhưng giờ đây dưới bàn tay ma quỷ của những kẻ dận chủ thì đang biến người dân nơi đây trở thành những người mất đi sự tin tưởng, mất đi cái nhìn chân chính vào chính quyền. sự thực chúng ta sẽ chưa thể dừng các hoạt động của người dân ở đây khi chưa cắt được sợi dây kết nối quỷ quái mà những tên dận chủ đã tạo ra.

    Trả lờiXóa
  125. Thằng Nặc danh này chỉ biết chửi mà thôi đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm mẹ xư nhà nó mày hãy nghĩ trước khi nói. Đã khi nào mày ngĩ về những việc mày đang làm chưa, đã bao giờ mày nghĩ răng mày đang được sống một xã hội như vây giờ là do ai xây dựng lên chưa đó lá do các thế hệ đi trước, các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đó, vậy mà bây giờ mãy lỡ trà đạp lên thành quả đó sao tao như mày thì chế quách đi cho rồi cả xã hội này sẽ giết chết mày thôi. thật là đáng tiêc cho một con người như mày.

    Trả lờiXóa
  126. Vâng, nói thật là nếu các ông cứ đăng những bài viết như thế này thì chẳng bao giờ tìm được tiếng nói nào đồng tình với các ông đâu, không chỉ là những người có kiến thức về chính trị mà kể cả những người bình thường đọc cũng dễ dàng phát hiện ra sự vô lí trong từng câu chữ. Cũng là người có khả năng viết lách, cũng là người có tí học vấn nhưng sao lại chọn con đường bán nước lầm than này để đi, các ông cứ chống lại nhà nước thì sớm muộn gì các ông cũng phải trả giá, dù rằng tiền của hải ngoại với tư bản cho các ông rất nhiều nhưng người ta làm giàu là để được tự do chứ không phải là kiếm tiền bằng mọi giá để rồi khi đạt được cuộc sống đầy đủ về vật chất thì lại không còn được tự do mà hưởng thụ nữa.

    Trả lờiXóa
  127. Nông dân mất đất? việc thu hồi đất của chính quyền nhà nước là việc cần thiết cho phát triển đất nước! có thể mỗi người dân sẽ phải chịu một chút thiệt thoi vì nước ta còn nghèo, đâu có thể đền bù đất bằng giá mà mọi người bán đất được, tuy nhiên việc ấy sẽ giúp cho nước ta có thêm mặt bằng để xây dựng những khu công nghiệp, những nhà máy giúp tăng cơ hội việc làm cho người dân, phát triển đất nước! mọi người nên nghĩ theo chiều hướng tích cực ấy thay vì cứ nghe những lời xúi giục, kích động của bọn phản động để rồi có những hành động vi phạm pháp luật, gây mất trật tự công cộng, gây áp lực cho chính quyền địa phương! và cũng xin nói với mấy thằng phản động rằng mưu mô gì rồi cũng sẽ có ngày bị lộ thôi!

    Trả lờiXóa
  128. Vấn đề đất đai hiện nay là vấn đề hết sức nhạy cảm chính vì vậy mà khi nhắc đến chúng ta nên có nhiều thông tin trái chiều, thứ nhất chúng ta chưa biết vấn đề đó là bên nào đúng bên nào sai, thế là nảy sinh giữa các hộ dân với nhau khiến cho nhân dân mất bình tĩnh và đâm ra kiện cáo lung tung lên nhưng khi đưa lên chính quyền thì không ai còn thắc mắc gì nữa bởi vì nhờ có cơ quan chức năng mọi chuyện mới diễn ra tốt đẹp như vậy.

    Trả lờiXóa
  129. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  130. Không biết nhân dân mất đất hay không, không biết có phải là dân oan hay không, hay vẫn là cái chiêu trò mà cái lũ bán nước, phản động các ngươi bày trò để chống phá, nói xấu Đảng và nhà nước ta. Chỉ có những con rận các ngươi thôi nhìn thấy đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đang đưa đất nước ta từng bước phát triển vững chắc trên con đường xã hội chủ nghĩa. Vì thế các ngươi ganh ghét tuyên truyền chống phá Đảng và nhà nước ta mà thôi. Các ngươi là dận chứ không phải là dân đâu, là lũ bán nước hại dân vì thế đừng có bao giờ chống phá nhà nước ta biết chưa lũ rận.

    Trả lờiXóa
  131. Nhân dân Bắc Giang có làm như vậy không thì họ mới hiểu được, những hành vi của mấy bác nhà dâm ở đây thực sự là bá đạo quá đấy. Hành xử theo kiểu chia rẽ tình đoàn kết, đáng lên án. Lợi dụng các quyền tự do ngôn luận của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về việc tạo điều kiện thuận lợi đối với môi trường Internet, đồng thời cố tình hiểu sai nghĩa về quyền tự do đó, đúng là bản chất của các nhà dâm.

    Trả lờiXóa
  132. Thực sự những vấn đề về liên quan đến ruông đất , đất đai luôn là những vấn đề rất nhạy cảm , cũng như phức tạp và khó khăn trong khâu giải quyết nếu như có những mâu thuẫn , vấn đề phát sinh trong vấn đề đàm phán , thỏa thuẫn giữa người dân và chính quyền , cần phải có được sự đồng thuận , đồng ý từ cả hai bên thì mới có thể tiến hành được , cần phải rút ra kinh nghiệm từ những bài học thực tiễn.

    Trả lờiXóa
  133. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  134. Quả đúng là như lời bình của các bác trên đây, những hành vi của các nhà dâm là hành động tìm cách để chia rẽ tình đoàn kết của dân tộc Việt Nam, những việc làm trên thực sự là đáng lên án. Những hành vi của chúng thật khiến chúng ta phải đặt ra giả thuyết là chúng có yêu nước hay là chúng đang bán nước, những trang blog kiểu như trang danoan2012 chúng ta không nên đọc, thực chất chỉ là những trang phản động để chia rẽ đại đoàn kết dân tộc.

    Trả lờiXóa
  135. nói như các người thì đất của những hộ nông dân sẽ chẳng bao giờ được dùng đến vào việc khác ngoài việc đồng áng cả, đất nước ta sẽ mãi nghèo nàn, lạc hậu, sẽ mãi là đất nước của nền nông nghiệp mà không bao giờ có sự công nghiệp hóa, hiện đại hóa nào cả khi mà đất đai không được chuyển đổi mục đích sử dụng để vào việc quy hoạch cho phát triển cơ sở hạ tầng, phục vụ nền công nghiệp, dịch vụ hiện đại của đất nước. Để rồi khi đất nước có dự án nào cần đến đất sản xuất của nông dân nhưng có đền bù và giải quyết vấn đề nhà ở, việc làm cho bà con rồi nhưng vẫn bị đám rận chủ phá đám, gây rối, lợi dụng lòng tin của nhân dân mà kích bát họ chống đối chính quyền.

    Trả lờiXóa
  136. một bài viết thiếu tính thuyết phục với những lời lẽ cũ mèm, đất nước tiến bộ cần phải có những cuộc cải cách, và việc đúng hay sai cần phải qua các công đoạn thí điểm ở một vài địa phương rồi sẽ được áp dung phổ biến rộng rãi hơn nếu nó chấp nhận được thị hiếu và hợp lí với tình hình hiện tại, nếu như các bố nói ở trên thì chắc chẳng bao giờ nước mình có thể đổi mới được cái gì nên hồn cả, tất cả thì từng bước lạc hậu mà thôi.

    Trả lờiXóa
  137. tôi thấy rằng những bài viết của trang dân oan này lần nào cũng tập trung phản biện xoáy sâu vào các vấn đề liên quan đến công tác đảng, đả kích kịch liệt con đường đường lối mà Đảng và nhà nước đang định hướng để tiến lên, nếu với những dẫn chứng cụ thể thì không sao, đằng này với những thông tin nông cạn. hẹp hòi và mang nhiều tính bịa đặt thì chúng đang thêu dệt nên nhiều câu chuyện mang tính chất phản động mà cần phải ngăn chặn ngay.

    Trả lờiXóa
  138. lần nào cũng chỉ có tập trung vào nông dân mất đất, các ông không còn cái nào khác để bàn luận hay sao, đất nước ta những năm gần đây đang phát triển mạnh mẽ lên chính là nhờ một phần từ các chính sách quy hoạch đất đai để thực hiện các dự án khu công nghiệp , các nước công nghiệp phát triển hầu hết toàn là công nghiệp, mà muốn có nhà máy công nghiệp cần phải có đất và vì vậy thì cần phải quy hoạch đất nông nghiệp lại quy mô hơn, như vậy sẽ đem lại hiệu quả cao.

    Trả lờiXóa
  139. nghe cái bài viết của tác giả cũng đủ thấy rằng độ vu khống phũ phàng của hắn nhằm hướng đến nhà nước ta, chúng thực sự có những chiêu bài và thủ đoạn hèn hạ nhưng ngu ngốc đển nực cười, ở đâu có chuyện giải tỏa một hộ gia đình mà cần những 137 cán bộ chiến sĩ chứ, có đến trẻ con cũng đủ hiểu độ chém gió thần thánh của tác giả phũ đến đâu rồi, xin cho tôi mạn phép hỏi tác giả chứ một bài viết như thế này ông nhận được những gì từ dư luận :))))

    Trả lờiXóa
  140. bọn phản động nước ta luôn như vậy, chúng luôn lợi dụng những vấn đề như tự do tôn giáo tín ngưỡng hay dân chủ nhân quyền và tới nay thì chúng còn tập trung nhiều vào vấn đề tranh chấp đất đai! chúng thường kích động người dân, tuyên truyền sai lệch về vấn đề đất đai để hạ uy tín của các cấp chính quyền địa phương, từ đó làm cho người dân đi theo con đường sai trái của chúng! tốt nhất là mỗi người dân chúng ta cần hết sức đề cao cảnh giác, đừng để những kẻ xấu lợi dụng, kích động! vấn đề giải quyết đất đai có thể không thể giải quyết nhanh chóng một sớm một chiều được do đất nước ta còn chưa thực sự phát triển, tiền bồi thường còn chưa được hợp lí; tuy nhiên thì chúng ta cũng nên biết hi sinh một chút lợi ích trước mắt để phát triển đất nước về lâu dài và nhất là để đập tan những âm mưu của bọn xấu phản động!

    Trả lờiXóa
  141. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  142. câu chuyện về "những người dân oan bị mất đất" có lẽ sẽ còn tái diễn nhiều vì sự thật thì chỉ là việc thu hồi đất để phục vụ cho những dự án phát triển đất nước nhưng những kẻ phản động thì lại lợi dụng nó để xuyên tạc, bịa đặt rồi từ đấy kích động quần chúng nhân dân, phục vụ cho những mục đích xấu xa đen tối của chúng! chúng ta có thể lấy một ví dụ tiêu biểu như vụ thu hồi đất ở Văn Giang Hưng Yên, có thể mọi chuyện đã xong xuôi khi mà mọi người gần như đã cảm thấy ổn về mức bồi thường và cũng một phần muốn đóng góp chút ít cho việc phát triển đất nước, tuy nhiên thì với sự góp mặt của những kẻ rận chủ phản động có tiếng, mọi chuyện đã trở nên hết sức phức tạp, gây áp lực rất lớn cho chính quyền các cấp! có lẽ mọi người nên cảnh giác cao độ với những kẻ phản động xấu xa vì chúng không hề làm được gì có ích cho người dân đâu!

    Trả lờiXóa
  143. những kẻ làm báo như thế này sớm muộn gì cũng nhận những kết cục thảm hại mà thôi, chúng đại diện cho những kẻ u ám, ngu dốt nhất, tư tưởng thụt lùi nhất xã hội này, đại diện cho một thời kì đen tối những năm nước pháp đô hộ nước ta, chắc chắn rằng thời đại hiện nay khi mà con người ta nhận thức rõ ràng , một thế giới phẳng với công nghệ thông tin đầy đủ thì những lời xằng bậy của các ông sẽ chẳng ai tin tưởng đâu.

    Trả lờiXóa
  144. lại là một bài viết kể lể với những đoạn văn hết sức vô lí và gần như là giọng điệu phản động chủ quan từ chính thằng tác giả! ai cũng biết rằng vụ cưỡng chế đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn phần lỗi lớn nhất thuộc về gia đình ông ấy và nguy hiểm hơn nữa ông ấy đã biết dùng cả vũ khí, dùng cả thuốc nổ để chống người thi hành công vụ, gây nguy hiểm cho người dân xung quanh! như vậy thì việc cưỡng chế là đúng hay sai? còn việc tên tác giả nói tới việc người dân mất đất rồi thế nọ thế kia, có lẽ cũng là do một tay những kẻ phản động đã đứng sau giật dây thôi! những người dân ấy thực sự đã suy nghĩ quá hạn hẹp để rồi bị những kẻ xấu lợi dụng vào những mưu đồ chính trị đen tối của chúng! đáng buồn!

    Trả lờiXóa
  145. không hiểu được bây giờ là cái thời buổi nào rồi mà người dân lại cứ bị những kẻ xấu lợi dụng trắng trợn như thế! trước tiên là nói về chuyện đất đai đi! nhà nước không phải là một cái kho tiền để mà đi mua đất của người dân được, việc nhà nước thu hồi đất và có những khoản đền bù, dù ít dù nhiều thì đó cũng là hợp lí rồi, hơn nữa thì việc thu hồi đất là để phục vụ cho việc mở rộng các khu công nghiệp, tạo cơ hội việc làm cho người dân, phát triển đất nước, như thế chả phải là có ích sao? còn thứ hai là người dân thì lại quá thiếu hiểu biết về vấn đề này, liên tục bị những kẻ xấu kích động làm những điều trái pháp luật! mọi người có lẽ nên suy nghĩ về điều này!

    Trả lờiXóa
  146. mong rằng khi đất nước ta đang ngày càng phát triển, cùng với những sự chuyển mình mạnh mẽ của nền khoa học kĩ thuật thì người dân nước ta cũng sẽ có những suy nghĩ tiến bộ hơn, tiếp cận được với thông tin đại chúng hơn, để không còn những "người dân oan"- những cái tên mà bọn phản động đã đặt cho những người dân mà chúng lừa gạt, kích động được! vấn đề đất đai luôn là một mảnh đất màu mỡ đối với bọn phản động xấu xa và chúng luôn biết lợi dụng người dân trong vấn đề này! những người có liên quan tới vấn đề tranh chấp đất đai trong nước có lẽ nên bình tĩnh, chờ đợi sự giải quyết từ những cơ quan chức năng có thẩm quyền thay vì cứ nghe theo những lời dụ dỗ, kích động của bọn xấu và trở thành "dân oan" như thế!

    Trả lờiXóa
  147. mọi người tốt nhất là phải hết sức bình tĩnh! gần đây, những kẻ phản động xấu xa trong nước luôn có những hoạt động xoáy sâu vào vấn đề tranh chấp đất đai! chúng luôn tuyên truyền vào người dân những viên tưởng sai trái về vấn đề đất đai cũng như những khoản bồi thường đất không hợp lí, từ đó kích động người dân vào những mưu đồ chính trị đen tối của chúng! những chiêu trò của chúng cho tới nay thì chắc hẳn cũng không còn gì là mới lạ nữa, chỉ mong người dân có đủ tỉnh táo và sáng suốt để phát giác ra những hoạt động xấu xa ấy của bọn chúng! và hơn hết là mọi người nên chờ vào sự giải quyết của chính quyền địa phương thay vì làm những việc vô bổ mà bọn xấu tuyên truyền!

    Trả lờiXóa
  148. việc thu hồi đất của nhà nước đều phục vụ vào công việc phục vụ mục đích chung cho xã hội, đảm bảo an sinh xã hội c quan hệ đất đai theo cơ chế thị trường, tiến tới xóa bỏ bao cấp trong quản lí, sử dụng đất. mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Nhà nước chỉ thu hồi đất đối với các dự án đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư và một số trường hợp được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét thông qua chủ trương thu hồi đất.

    Trả lờiXóa
  149. có lẽ mọi người cũng không còn lạ lẫm gì với những bài viết kiểu thế này trên cái trang dân oan này nữa! hãy đọc những gì mà tác giả đã viết thì mọi người có thể thấy được ngay cái bản chất phản động xấu xa của hắn! những luận điệu được lặp đi lặp lại với cái giọng điệu phản động chủ quan, không phản ánh được hiện tại khách quan! mọi người có lẽ ai cũng nhận ra được cái mưu đồ đen tối sau mỗi một bài viết! tuy nhiên, hơn cả tôi mong mỗi người dân chúng ta cần có tinh thần cảnh giác cao độ, đừng để những luận điệu đen tối của chúng làm lay chuyển tinh thần, tư tưởng chính trị của ta! cũng mong rằng chính quyền địa phương sớm có những giải quyết hợp lí để người dân không còn bị lợi dụng trong vấn đề đất đai nữa!

    Trả lờiXóa
  150. lại là một bài viết nhằm hạ thấp uy tín của chính quyền các cấp cũng như nói xấu Đảng và nhà nước ta! vấn đề tranh chấp đất đai cũng như thu hồi đất luôn là một vấn đề nóng hổi và nó được bọn phản động khai thác rất nhiều! chúng không chỉ khai thác để nói xấu chế độ, nói xấu Đảng và nhà nước mà chúng còn khai thác để kích động người dân, kích động người dân phục vụ cho những mục đích chính trị xấu xa của chúng! bọn phản động thì bản chất có lẽ đều giống nhau, và những bài viết của chúng cũng vậy, mọi người có thể đọc những bài viết trước đây và thấy những mục đích của chúng có lẽ đều xấu xa như nhau!

    Trả lờiXóa
  151. Chúng ta có thể thấy được gần đây xuất hiện rất nhiều vấn đề trong đất đai.Người dân thì kêu oan mất đất,trong khi đó những kẻ xấu ra sức nói xấu chống đối và phá hoại nhà nước ta.Người dân cần phải xem xét lại các sự việc để đánh giá một cách khách quan chứ đừng nghe theo các tin tức như thế này vì một phần là nó không chính xác,một phần nữa là do các phần tử xấu cố ý bôi nhọ danh dự của Đảng và Nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  152. Rất nhiều sự việc tranh chấp đất đai xảy ra,việc đất đai đang là vấn đề rất nóng bỏng trong thời gian mà đất nước chúng ta đang không ổn định,bị nhiều các thế lực thù địch xâm hại.Chính vì thế đây là vấn đề mà chúng tập trung để chống đối và phá hoại nhà nước ta.Chúng xúi giục nhân dân biểu tình đòi đất đai,trong khi đó người dân không hiểu biết gì khi thấy cái lợi trước mắt lại nghe theo những lời xúi giục của bọn chúng đi chống đối lại lực lượng chính quyền.

    Trả lờiXóa
  153. Người dân thứ xem lại những hành động của mình mà xem,có lỗ lăng và lố bịch không.Ai là người cướp đất của nhân dân chứ mà nhân dân lại biểu tình như vậy.Thật thất vọng.Người dân đã mắc mưu của những kẻ có ý định chống đối nhà nước ta.Chúng kích động người dân biểu tình chống đối cơ quan chức năng,chống đối cơ quan nhà nước.Để chúng vừa thực hiện được hành vi gây rối loạn trật tự xã hội vừa thực hiện được hành vi là nói xấu và bêu nhọ những người thực hiện chức năng khi cản người dân không cho người dân có những hành động như vậy.

    Trả lờiXóa
  154. Chúng ta cần phải suy nghĩ trước những hành động của chính mình.Người dân đã bị những kẻ xấu lợi dụng để thực hiện những hành vi của bọn chúng.Chúng kêu gọi người dân làm loạn chống đối chính quyền,sau khi chính quyền nhà nước,lực lượng chức năng ngăn cản người dân thì chúng lại ra sức nói xấu,thêm bớt vào đó các tình thiết không có thực để bôi xấu lực lượng chức năng của nhà nước.Một mũi tên chúng bắn được 2 đích.Chính vì thế người dân nên suy nghĩ trước khi hành động.

    Trả lờiXóa
  155. Dân oan mất đất dường như là một bài ca rất đổi quen thuộc mà lúc nào cái trang dan oan này cũng giật tích thì phải. Đúng là vấn đề đất đai là một vấn đề rất nóng của xã hội, lợi dụng điều đó nên có không ít kẻ hại nước hại dân đánh thẳng vào vấn đề này nhưng thử hỏi xem các vụ việc này là có thật diễn ra hay không đã hay chỉ là do sự sắp đặt vu khống mà chúng tạo dựng nên mà thôi. Và cần xét đến một yếu tố nữa là chính quyền xử lí như vậy có chính đáng hay không, nếu chính đáng rồi mà chúng vẫn cứ kiện tụng thì nguyên nhân là do đâu vậy???

    Trả lờiXóa
  156. Những cái mô típ như thế này đang ngày càng được bọn bán nước đang triệt để lợi dụng, chúng lợi dụng sự nhạy cảm về vấn đề đất đai để tuyên truyền, kích động bà con nhân dân biểu tình, chống phá Đảng và nhà nước. Chúng luôn xuyên tạc nói xấu các đường lối chính sách đúng đắn của Đảng và nhà nước ta, làm cho nhân dân hiểu lầm. Những con rận này thật sự là rất hiểm độc mọi người hãy cẩn thận với những thủ đoạn bịa đặt, để tuyên truyền chống phá nhà nước ta như cái bài viết trên.

    Trả lờiXóa
  157. tôi , một người dân bắc giang, nhưng thực sự là chưa bao giờ nghe cái tin là chính quyền đàn áp cướp đất của dân hay là gì cả, bây giờ lên đọc mấy bài này thấy giật mình, bọn này đúng là ăn không nói có vu khống , có việc thu hồi đất ở một số nơi trên địa bàn tỉnh để xây dựng các công trình công cộng hay khu công nghiệp , nhưng người dân ở nhũng nơi đó đều được đền bù thỏa đáng và đều được tạo công an việc làm chứ không phải như những gì bài viết này nói.

    Trả lờiXóa
  158. Vấn đề đất đai được các thế lực thù địch và các đối tượng phản động lợi dụng một cách mạnh mẽ và ngày càng trắng trợn và không sợ gì nữa cả. Chúng lợi dụng những vụ việc đó để bịa đặt xuyên tạc nói xấu chính quyền trắng trợn ,cùng đó chúng còn kích động và xúi giục người dân thực hiện những hành vi mà chúng đề ra rồi từ đó đã dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật mà họ không biết.

    Trả lờiXóa
  159. chắc là phải có điều gì không được thỏa đáng thì người dân mới phẫn nộ mà quyết định làm vậy. tuy nhiên mọi việc phải được đàm phán và trao đổi chứ không được tụ tập đông người rồi gây sức ép lên với chính quyền như thế. việc tụ tập đông người rất dễ gây xô xát và như thế thì người dân không hiểu biết pháp luật lại phạm luật và làm mọi chuyện căng thẳng hơn. Bức xúc của người dân cần được giải quyết ngay để không có tình trang mất ổn định chính trị như vậy.

    Trả lờiXóa
  160. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  161. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  162. Chúng ta phải nhìn nhận vấn đề một cách khách quan mới được. Vấn đề là những điều sai thì cứ phải trừng trị nhưng mà cái gì cũng phải theo pháp luật chứ không phải là thích gì làm nấy, đó là điều đương nhiên và không thể có sự lẩn tránh nào khác, chính quyền làm sai thì cũng phải nhận lỗi, có đúng không? cơ mà phải coi pháp luật là thượng tôn, không thể thích làm cái gì cũng được. Trang này chỉ có hành động đưa các trang tin như thế này lên thôi sao. Mà nói thật những nguồn tin như thế này thường không chính xác cho lắm.

    Trả lờiXóa
  163. Chúng ta cần phải cẩn thận và bình tĩnh mới được. Làm cái gì cũng nên để pháp luật xử lý, chứ mọi người kich động tự tập đông như vậy chỉ là cho sự việc ngày càng khó giải quyêt hơn mà thôi. và lại nêu mọi người tụ tập đông như thê rât dễ bị bon xâu lợi dụng kich động và vô tình sẽ tiếp tay cho bọn chúng chống lại đât nước chống lại dân tộc. phá dối an ninh xã hội. bà con nên về nhà đi tôi tin pháp luật sẽ có câu trả lời thoải mãn cho bà con.

    Trả lờiXóa
  164. Làm gì có cái chuyện dấn bao vậy trụ sở xã vậy đâu mọi người. Đừng vì cái giật tít đó mà tin vào các bạn à. Mọi người khi đọc bài này thì đừng tin những bài viết sai sự thật như thế này, nó sẽ làm cho mọi người mắc mưu của chúng đấy, chúng là một lũ bán nước đấy. trên cái page nay tôi thấy chủ yêu là nhưng bài viêt kích động nhân dân chông lại chính quyền nhà nước bôi nhọ hình ảnh của chính quyên thôi.

    Trả lờiXóa
  165. Chúng ta không được có những hành động như trên nếu đó thật sự là những hành động của người dân thật sự thì chắc đó là do có sự kích động của bọn phản động lôi kéo, dụ dỗ, kích động, chúng muốn chúng ta nội bộ lục đục. Người dân cần phải nắm rõ những quy định của Pháp luật không nên tập trung lại phản đối ... phái có đơn kiến nghị một cách công khai, theo trình tự của Pháp luật quy định, làm như kia chẳng được lợi lộc gì mà lại gây ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền cũng như của chính mình.

    Trả lờiXóa
  166. Cũng phải công nhân là nước ta một bộ phận cán bộ lãnh đạo chưa hoàn thành tốt công việc của mình thậm chí là thoái hóa về phẩm chất chính trị, đạo đức nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng phải xem lại cách hành động ứng xử của chính mình khi chẳng hạn có những hành động như trên, tụ tập nhau lại như kiểu phản động như vậy thật không thể chấp nhận được, không thể để bọn phản động có cơ hội để kích động dụ dỗ như vậy được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái đó là có thật nhưng chúng ta cũng phải chấp nhận nhưng biết phải lam sao ..? xã hội nào mà chả có những kẻ như vậy cơ chứ đúng không ..không ai có thể đảm bảo nó trong sạch hết được ;( xã hội tư bản luôn rêu rao là hình mẫu và trong sạch còn có nữa là ..có khi nó còn kinh khủng khiếp hơn cả chúng ta nữa chứ..mẹ tin sư cái lũ chó má chỉ được cái hại người

      Xóa
  167. Mọi người nghĩ vây như thế này có thật sự là một cách giải quyết đúng đắn hay không hay nó chỉ làm cho tình hình trở nên phức tạp hơn mà thôi. Hiện nay đã là một xã hội văn minh hiện đại rồi thì cũng cần phải có những cách giải quyết cho nó hợp lí để có thể đạt được hiểu quả cao nhất. Vẫn biết rằng sẽ có những cách giải quyết khác nhau và trong lúc nóng giận trong lúc nông nổi bực tức mọi người sẽ có những hành động không sáng suốt nhưng đây cũng là một bài hóc để cho chúng ta có thể có những cách giải quyết cho nó phù hợp hơn trong những vấn đề khác.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nói chung tôi nghĩ các cấp chính quyền nên có những biện pháp tuyên truyền cho moi người dân biết được cái bộ mặt thật sự của cái lũ bán nước và cái lũ rân chủ này đi chứ cứ để cho tình trạng này xảy ra hoài như vậy thì hình ảnh của quốc gia còn biết để đâu nữa đây ....cái bọn chó chết rận chủ ..chúng mày đáng bị ngũ mã phanh thây

      Xóa
  168. Làm ra những hành động như thế này thì chắc có giải quyết được vấn đề hay không chứ hay nó chỉ là những con dao đâm ngược lại chúng ta chỉ làm cho vấn đề không những không được giải quyết mà còn mang đến cho chúng ta những hậu quả những hệ lụy xấu đến xã hội. Vậy nên không phải lúc nào chúng ta cũng giải quyết vấn đề hành động theo một cách mù quáng nông nổi hành động theo cảm tính bởi vì đó là những hành động không sáng suốt không đúng đắn. Có những lúc cần phải bình tĩnh cần phải nghiên cứu xem xét vấn đề cho thật kĩ để có những hành động đúng đắn nhất.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thực à sự việc đơn giản lắm chả có cái gì mà phải làm toáng lên như vậy cả ..dù sao đó cũng chính là mấy cái chiêu chò của cái lũ bán nước và lũ rận chủ suốt ngày chỉ biết tuyên truyền này nọ làm xấu đi hình ảnh của quốc gia của dân tộc và của nhân dân về đảng và chính quyền mà thôi..sinh ra để làm chuyện xấu thì chết cũng chả yên đâu

      Xóa
  169. Bịa đặt cái thằng bố mày, dư luận viên là cái gì chứ. Nói thật là đọc bài trên danoan từ trước đến nay thì bài này là bài phản ánh đúng nhất, và nó cũng chẳng nói lên điều gì cả, người dân họ cũng đúng khi biểu tình, nhưng chỉ là hành động hơi thái quá thôi, và họ cũng chưa nhận thức được hành động của mình. Mỗi người vào đây bình luận thì họ đều thể hiện quan điểm riêng của mình, chứ không phải như cái thằng bố láo như mày, chỉ vào khích đểu cho mọi người nói lẫn nhau, chẳng có tính xây dựng gì cả. Có phải mày là một thằng rận chủ không vậy hả?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bọn ad trang dân oan là cái lũ bán nước là cái lũ chó má ..chúng mày không xứng đáng là con người việt nam ...sinh ra à con người việt nam lại còn sẵn sàng là tay sai cho lũ giặc ngoại bang và rước chúng về giày xéo non sông và quê hương và mổ mả của cha ông mình thì thật sự không có gì có thể chấp nhận được ....bọn mày cần phải ngũ mã phanh thây ..lũ chó má

      Xóa
  170. Người dân đang thật sự nhìn nhận vụ việc từ một phía nên mới có những hành động như thế này.Cái gì thì cũng có thể giải quyết được nếu như các bên liên quan có thể bình tĩnh và cùng nói chuyện với nhau.Dẫu biết rằng việc ảnh hưởng đến môi trường của người dân là không thể nào chấp nhận được và phải xử lí.Tuy nhiên người dân cũng phải hiểu rằng công ty đang hoạt động để phục vụ cuộc sống và nhu cầu của người dân.Vậy nên chúng ta cần phải bình tĩnh.không được tin vào những lời của kẻ xấu để rồi hành động sai pháp luật.

    Trả lờiXóa
  171. lại là cái chiêu trò rẻ tiền của cái lũ rận chủ bán nước và cái lũ rẻ rách khôn kiếp đây mà ..mẹ chúng nó chả có cái gì là hay ho cả chỉ được cái là chuyên đi xuyên tạc nói xấu này nọ mà thôi...bọn chúng sinh ra đã là tên bán nước là kẻ phạm quốc tội thì có cả đời này con cháu của bọn chúng cũng không bao giờ có thể ngóc dậy với xã hội này đâu :(

    Trả lờiXóa
  172. xưa nay những kẻ bán nước và những kẻ rận chủ thường chả bao giờ có những suy nghĩ tích cực với những chủ trương đường lối và chính sách của đảng và nhà nước ta cả ....việc duy nhất mà bọn chúng có thể nghĩ đến là làm sao cho cái đất nước này thật rối loạn để có thể phục vụ cho cái lợi ích bóc lột và tham vọng chính trị của bọn chúng mà thôi

    Trả lờiXóa
  173. bản chất của cái lũ rận chủ thì mãi mãi không bao giờ có thể thay đổi được cả,,,lũ chúng nó chỉ được cái bán mước và cái lũ hại dân là tài mà thôi .mẹ tin sư chúng nỏ chả có cái gì hay ho cả mà suốt ngày mang ra tuyên truyền này nọ làm xấu đi hình ảnh của quốc gia của dân tộc ,..một lũ rẻ rách ăn bám xã hội và ăn bám tư bản

    Trả lờiXóa
  174. dù sao chúng ta mà cứ cố chấp và tranh luận với cái lũ rận chủ này thì suốt ngày chúng ta đã tự hạ thấp giá tri của bản thân của mình xuống ùi đó sao ...cách tốt nhất bây giờ chúng ta có thể làm là tuyên truyền cho nhân dân hiểu và tránh xa những kẻ như vậy làm phá hoại âm mưu đen tối của bọn chúng và làm cho nhân dân biết được bộ mặt khốn kiếp đó

    Trả lờiXóa