Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

Nhận mặt tên sát nhân truy sát phụ nữ hoạt động dân quyền

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2014
ĐƠN TRÌNH BÁO
V/v: Đánh người

Kính gửi: Công an huyện Thanh Trì – thành phố Hà Nội
Tôi là Trần Thị Nga, Sinh ngày 28/4/1977; Chứng minh nhân dân số: 168125829 do Công an Hà Nam cấp ngày 25/01/2014; Địa chỉ: Xóm 3, Đồng phú, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam. Tôi làm đơn này xin trình báo về việc tôi và và hai con của tôi bị đánh như sau:
Khoảng 16h ngày 25/5/2014, anh Phan Văn Phong chở ba mẹ con tôi (gồm tôi, cháu Trần Văn Tài sinh ngày 27/11/2012 và cháu Trần Văn Phú sinh ngày 26/3/2010) bằng xe máy từ nhà ông Nguyễn Tường Thụy, số 11 cụm Quỳnh Lân, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội đi ra Bến xe Giáp Bát, khi chúng tôi đi tới cổng Công ty Cơ khí điện thủy lợi, Km 10 quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội thì bị 05 thanh niên lạ mặt đi 2 xe máy từ phía sau vượt lên rồi dùng típ sắt vụt vào vai, vào tay tôi, đồng thời chúng đổ xe máy của chúng tôi, cả 4 người chúng tôi bị ngã xuống đất (Phú ngồi trước, tới anh Phong, bé Tài và tôi). Khi chúng tôi ngã, cả 5 thanh niên kia tập trung vào đánh tôi, tôi phải bỏ chạy vào nhà bán ô tô bên lề đường để lánh nạn và kêu cứu, một trong số 5 thanh niên kia cầm típ sắt đuổi theo vào trong nhà bán ô tô để đánh tôi, một người đàn ông ngồi ở bàn quầy đã đứng lên bảo vệ tôi, lúc này người thanh niên kia mới cầm típ sắt chạy ra ngoài và lên xe bỏ đi.
Tôi chạy ra đường đón con, lập tức tôi bị người thanh niên vừa xông vào nhà bán ô tô lúc trước cầm típ sắt truy đuổi đánh tôi, tôi chạy vào sân của Công ty Cơ khí điện thủy lợi kêu cứu, trong sân có rất nhiều nam công nhân đang làm việc, tôi bám vào sau lưng một nam công nhân ở đó để lánh nạn, tên cầm típ sắt đánh tôi mấy cái vào vai vào đùi rồi bỏ chạy. Sau đó, cả 4 chúng tôi ngồi ở Công ty Cơ khí điện thủy lợi chờ bạn bè đến đưa về. Khi tôi đang cho cháu Tài bú thì bọn chúng quay lại lần nữa và vẫn tên vừa đánh tôi cùng một tên to béo khác, cả hai cùng cầm típ sắt truy đuổi, đánh tôi khi tôi đang bế bé Tài trên tay. Tôi chạy lòng vòng trong sân Công ty Cơ khí điện thủy lợi và kêu cứu, vừa chạy chúng vừa dùng típ sắt đánh vào đầu, vai và tay tôi, tới khi mẹ con tôi ngã ra sân thì chúng đánh túi bụi, tên to béo vụt hai nhát vào đầu gối tôi làm tôi bị gãy xương bánh chè. Anh Phan Văn Phong chạy ra can ngăn thị bị chúng dùng típ sắt đánh một nhát vào đầu và một nhát vào tay. Khi tôi bị gãy chân và kêu gào thảm thiết thì hai tên côn đồ mời dừng tay rồi bỏ chạy.
Tôi tự gọi xe cứu thương 115, một lúc sau xe cứu thương đến đưa mẹ con tôi đến bệnh viện Bộ Nông Nghiệp ở Ngọc Hồi, Thanh Trì để cấp cứu. Bệnh viện chụp XQ và chụp CT cắt lớp, kết quả tôi bị gãy xương bánh chè chân phải, cổ tay trái, hai bắp tay, hai vai, đùi trái và đầu đều bị bầm dập thâm tím. Khoảng 7h tối cùng ngày chúng tôi chuyển đến bệnh viện Việt Đức, ngày 26/5 bệnh viện báo do quá nhiều bệnh nhân nên tuần sau tôi mới được mổ. Chiều 26/5 chúng tôi chuyển đến bệnh viện Việt Pháp, tôi phải mổ và điều trị tại bệnh viện 04 ngày, ngày 29/5 tôi mới ra viện.
Kính thưa Quý Cơ quan!
Ba mẹ con tôi không có thù oán gì với nhóm 05 người thanh niên lạ mặt nêu trên, nhưng lại bị chúng truy đuổi và tấn công rất dã man, làm tôi bị thương tích trầm trọng toàn cơ thể, gây hoảng loạn tâm lý cho hai con của tôi. Đến bây giờ, cả người tôi vẫn đau ê ẩm, tôi vô cùng hoang mang, lo sợ mỗi khi ra đường.
Để đảm bảo công bằng pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Nay, tôi làm đơn này trình báo về hành vi đánh người của nhóm 05 thanh niên vào chiều ngày 25/05/2014 nêu trên. Kính đề nghị Qúy Cơ quan trong phạm vi thẩm quyền của mình điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm minh những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.
Trên đây là toàn bộ nội dung trình báo của tôi. Rất mong nhận được sự lưu tâm, xem xét, giúp đỡ của Quý Cơ quan.
Xin trân trọng cảm ơn!
Người trình báo

Đây là một trong 5 tên côn đồ dùng hung khí truy sát mẹ con tôi ngày 25/5/2014:

111 nhận xét:

  1. lại là cái kiểu tố cáo vớ vẩn, bịa đặt mà đám rận chủ đã từng làm khi chúng liên tục tố cáo những người mặc thường phục đánh chúng là công an, chưa biết chúng có bị đánh thật hay không vì chả có bất kì một bằng chứng nào mà chúng cũng áp đặt đó là công an, hơn nữa là lại có kẻ còn tự làm hại mình để lấy lí do có người đánh là công an vậy. Chúng sống ra sao mà suốt ngày bị người ta đánh rồi lại vu cho công an chứ, trong đầu chúng có mặc định là cái gì cũng phải tìm cách vu cho công an hay sao không biết nữa

    Trả lờiXóa
  2. chẳng hiểu cái lũ chúng nó lấy đâu ra mà nhiều cái sự kiện và lí do ngu ngốc như vậy nữa,bịa đặt xuyên tạc để mà lấy cái sự kiện đó hạ bệ uy tín của lực lượng công an là cái chiêu bài chẳng còn xa lạ gì với những kẻ bán nước cầu vinh kia nữa,nhưng thật sự đáng buồn rằng chúng sẽ chẳng thể làm gì được cả.và cũng chẳng có ai tin vào những lời chúng nói cả,có khi chúng nó đang làm trò cười cho người khác nữa chứ,và nếu như chúng nó cứ tiếp tục như vậy thì thật sự là quá vô ích và vô nghĩa.

    Trả lờiXóa
  3. chẳng có ai đi thèm truy sát cái mụ ta làm gì cả,đúng là chuyên làm chuyện xấu nên mà đi đâu cũng sợ gặp quả báo,đi đâu cũng sợ người ta trả thù,phụ nữ nhân quyền là cái quái gì ở trên đất nước Việt nam này hả,chúng mày nghĩ rằng câu chuyện hoang đường và viễn vông kia thì người khác có thể tin được hay sao,nó chỉ dành cho những đứa trẻ con và nó cũng chỉ là để cho người khác cười mà thôi.sẽ có cái sự trả giá đắt cho việc làm của những kẻ bán nước và xuyên tạc chúng mày thôi,cứ đợi đó đi,

    Trả lờiXóa
  4. Trần thị Nga là một đối tượng hại nước hại dân, thường xuyên có các hoạt động gây rối, phá hoại an ninh trật tự, một con người mà nếu ai tìm hiểu thì biết được cuộc sống của ả ta chẳng ra gì với cái tính cách ương bướng ấy. Vậy mà giờ đây không hiểu ai lại tự nhiên phong cho bà ta cái gọi là phụ nữa hoạt động nhân quyền vậy nhỉ. Đây là điều mà tôi rất thắc mắc mong mọi người ai biết thì nói rõ dùm tôi với

    Trả lờiXóa
  5. Nếu quả thật có vụ việc mấy tên côn đồ này đánh đập công dân một cách trái phép thì cơ quan chức năng nên làm rõ các vấn đề này, đem lại sự công bằng cho người dân. Tuy nhiên ở đây có một vấn đề mà tôi hơi thắc mắc là tại sao bức ảnh tên sát nhân kia là do ai chụp vậy, có phải của chính đối tượng đã đánh đập chị Nga hay không, thì đây là một ẩn số. Háy là vì một nguyên nhân nào đó mà tác giả lại lấy ảnh của người nào khác thì chết

    Trả lờiXóa
  6. Phụ nữa hoạt động dân quyền cái gì chứ. Tôi còn lạ cái con mụ suốt ngày đi chửi bới thế sao nữa. Nhưng mối quan hệ của bá ta thì phức tạp thôi rồi. Bảo sao lại bị mấy tên côn đồ đánh đập như vậy. Tuy nhiên nói gì thì cũng phải nói rằng các cấp chính quyền cần tìm ra những tên côn đồ đó để tránh chúng lại tiếp tục có các hành vi tương tự nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Còn cái bức ảnh trên dường như chỉ mang tính minh họa thôi thì phải

    Trả lờiXóa
  7. Những hành động của bọn côn đồ này thật không thể chấp nhận được, không hiểu cái bà Trần Thị Nga này hoạt động dân quyền gì mà lại dính dáng với bọn côn đồ ghê vậy trời. Thường thì những người dính dáng đến chúng cũng chẳng tốt đẹp gì đâu các bạn à. Tôi nghe nói cái bà này cũng có cuộc sống ghê lắm đấy, cũng không phải loại vừa đâu. Hoạt động dân quyền gì đâu mà toàn đi biểu tình gây rối không à

    Trả lờiXóa
  8. Nói chung là gieo gió thì ắt có ngày gặp bão mà thôi. Ai bảo cái bà trần thị nga ngày hoạt động dân quyền đâu chẳng thấy mà chỉ thấy chống phá, gây rối mất trật tự là giỏi thôi. Chắc lại gây gỗ với cái bọn côn đồ ở đâu rồi nên bây giờ bị nó trả thù cho đây mà. Tuy vậy các cơ quan chức năng cũng cần làm rõ các vấn đề, xem ai đứng đằng sau vụ việc này mới được, tránh các vụ việc tương tự tái diễn để lại hậu quả xấu trong xã hôi . Về cái hình ảnh này thì cần xem lại tính xác thực của nó đã

    Trả lờiXóa
  9. Có thể nói hiện nay các thế lực thù địch, bọn phản động thường xuyên lợi dụng các vấn đề này để chống phá cách mạng ta. Trần thì Nga là một kẻ bán nước hại dân thường xuyên có các hoạt đọng gây rối an ninh trật tự, hơn nữa nếu quan tâm chúng ta còn được biết bà ta có một cuộc sống khong tốt đẹp gì cho lắm. Vậy một con người như vậy bị một số kẻ côn đồ đánh đập chắc cũng phải chuyện lạ

    Trả lờiXóa
  10. Nhìn vào bức ảnh trên tôi không tin vào sự xác thực của nó cho lắm, tại sao tác giả khong dưa nguồn hay thông tin về người cung cấp bức ảnh này nhỉ? Chẳng lẽ lúc bị đánh đập như vậy cái bà TRần Thị Nga này còn có thể chụp mấy cái bức ảnh như vậy sao. Hơn nữa nghe nói cải ả này còn thường xuyên có các hoạt động gây rối nên có hận thù với khong ít người. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến bà ta bị mấy thằng côn đồ xơi

    Trả lờiXóa
  11. HOạt động dân quyền là thế nào vậy các bạn? HOạt động dân quyền sao lại bị mấy tên côn đồ nó đánh cho tới tấp vậy hả trời? Trần Thị Nga không hiểu tự bao giờ được bọn bán nước hại dân nào phong cho cái danh phụ nữ hoạt động dân quyền như vậy chứ. Điều đó là khôg thể chấp nhận được. Những người xung quanh đều cho bà ta rằng là một kẻ phá hoại, thường xuyên có các hoạt động chống phá, gây rối, một người như vậy lại được nhận cái danh hảo đó vậy sao?

    Trả lờiXóa
  12. Những hoạt động của bọn côn đồ này cần được ngăn chặn ngay lập tức mới được, cơ quan chức năng cần vào cuộc để làm rõ nguyên nhân của vấn đề này như thế nào, có phải là có sự thật như bà TRần Thị NGa này nói hay không hay chỉ là sự xuyên tạc. Chúng ta cần biết về một số thông tin về cái bà Nga này, đây là một con người khá nổi tiếng với các hoạt động gây rối ở các địa phương, ở nơi nào có biểu tình gây rối thì cũng thấy mặt bà này, rõ ràng đây cũng là một con người không tốt đẹp gì các bạn à

    Trả lờiXóa
  13. Bùi Thị Minh Hằng ngay từ nhỏ đã bộ lộ là một đứa con hư rồi. "Năm Hằng học lớp 9, do hỗn hào với thầy cô và vô kỷ luật, Hằng đã bị đuổi học". Sau khi bố đẻ của Hằng mất, dù đã được chia tiền nhưng Bùi Hằng vẫn không bằng lòng và liên tục về nhà mẹ đẻ để gây rối, đòi chia thêm. Kẻ như Bùi Thị Minh Hằng đạo đức như thế, đến bản thân còn chưa hoàn thiện thì làm sao lo được "việc nước".

    Trả lờiXóa
  14. Minh Hằng là một người đàn bà xấu xa mà bản chất của bà ta thì mọi người đã hiểu rõ, bà ta suốt ngày chỉ dùng cái miệng lắm ba hoa của mình đi chọc khóe, nói xấu người khác đã thế bà ta còn đi theo bạn xấu để chống phá lại đất nước mình nữa chứ, con người như Bùi Hằng đi tù cũng đúng rồi, bà ta quấy rối, gây mất trật tự kiểu đấy không đi tù thì ở ngoài xã hội để bà ta quậy tan tác hết ak, làm cho người ta sống không yên ak.

    Trả lờiXóa
  15. bản chất con người Bùi Hằng như thế nào thì ai cũng hiểu rõ, bà ta chẳng khác gì một người điên cả, bà ta là một người phụ nữ mà chẳng có cái gì gọi là phẩm giá của người phụ nữ cả, bà ta còn bất hiếu với mẹ của mình nữa mà loại người như bà ta cho ở tù là đúng, sẽ có khối người vui vì thông tin này bởi lẽ, bà ta mà càng sống ngoài xã hội thì nhiều người còn phải khốn khổ vì những hành động của bà ta, vì cái miệng chuyên đi nói xấu, chuyên đi chửi rủa người khác vô cơ, gây chuyện.

    Trả lờiXóa
  16. Tôi nghĩ việc kêu gọi biểu tình của nhóm người kia là đã thể hiện sự ngu ngốc của chúng, lần này không giống như những lần khác, những lần khác chúng kêu gọi biểu tình lấy các vấn đề lịch sử ra để lợi dụng kêu gọi, giờ đây chúng kêu gọi biểu tình vì một người đàn bà xấu xa mà bất kể ai cũng căm ghét, cũng thấy ghê tởm, vì một tên tội phạm đáng bị xét xử như thế, vì một kẻ chuyên đi quấy rồi, gây chuyện, thử hỏi với những mục đích đấy thì ai sẽ tham gia đây, chỉ có những con người có tư tưởng xấu, muốn là tội phạm thì mới đi theo thôi.

    Trả lờiXóa
  17. Tự làm thì tự chịu thôi, không biết ở nước ngoài người ta xử trí thế nào với những người phạm tội rồi tuyệt thực trong tù nhưng nói chung là chắc chắn vào ngày xét xử thì mụ Hằng vẫn sẽ sống nhăn răng, dạng người dám cầm loa mà chửi bới như hát hay thế thì thường là người nhát gan lắm, nhất là khi ăn uống là nhu cầu thiết yếu của cơ thể, không ăn một hai ngày còn được chứ nhịn cho đến chết thì chỉ người can đảm mới làm được thôi. Mấy chú rận con cứ yên tâm má mì của các chú vẫn sống. Còn tội á? ha ha, chính bản thân các chú sâu thẳm trong tiềm thức vẫn thừa biết là mình vi phạm nghiêm trọng luật pháp Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  18. Con rận chủ khốn nạn nhất mọi thời đại, việc mụ ta bị giam vào trong trại giam dường như là còn quá nhẹ . Cần có những biện pháp răn đe mạnh hơn với kẻ bán nước cầu vinh này. Sau những ngày ở tù mà bây giờ vẫn có những người biểu tình đòi thả tự do cho Bùi Hằng thì thực sự không hiểu những người này nghĩ gì nữa hay họ bị những kẻ xấu lợi dụng trong cái cuộc biểu tình này. Mụ ta không xứng đáng được như vậy.

    Trả lờiXóa
  19. Một khi cái con Bùi Hằng này mà bị tóm thì coi như số phận của một số kẻ rận chủ coi như đi tong, đấy chúng có thực sự vì những người dân oan thật đâu, chúng chỉ vì miếng cơm manh áo của chúng đấy chứ, chúng gọi là đấu tranh cho những người dân oan nhưng thực chất chúng đang dẫm đạp nên nỗi khổ của người dân để mà kiếm tiền đấy chứ. Hãy nhìn kỹ đi chúng chẳng tốt đẹp như mọi người vẫn nghĩ đâu. Những ai bị lôi kéo vào việc này thì chúng ta hãy cẩn thận và tránh xa những kẻ chuyên đi dụ dỗ.

    Trả lờiXóa
  20. Không phải việc gì là cũng lôi nhau đi biểu tình là có thể giải quyết được công việc mà nó cần phải xem xét xem nó có đúng đắn nó có hợp lí hay không đã chứ cứ làm mà không biết đến hậu quả nó có thể mang lại thì sẽ rất là nguy hiểm đấy. Nhiều khi không phải là ta cứ thích là ta làm được mà cái gì thì nó cũng cần phải suy nghĩ phải nhìn nhận một cách đúng đắn để hành động đó thực sự hiệu quả thực sự có ích.

    Trả lờiXóa
  21. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  22. cái chiêu bài này đã quá quen thuộc mà chúng ta bắt gặp ở đám rận chủ khi hễ có người của chúng vi phạm pháp luật là chúng lại tổ chức, tụ tập, kích động mọi người biểu tình đòi trả tự do cho đồng bọn của chúng, gây rối trật tự nhiều lần và đặc biệt là trong suốt quá trình diễn ra phiên tòa. Đối với đồng bọn của chúng thì chúng cũng chả có gì phải thương xót vì bớt đi một người như bớt đi một đối thủ làm tên tuổi mình trong làng rận chủ khó đi lên cũng như khó kiếm tiền của ông chủ ngoại quốc.

    Trả lờiXóa
  23. có lẽ những con người ấy không phải ngu dốt gì đâu, chỉ là chúng quá mù quáng với những đồng tiền bẩn thỉu của bọn xấu xa nước ngoài, bị bọn xấu ấy lợi dụng một cách trắng trợn! Bùi Thị Minh Hằng cũng vậy, chỉ vì tiền bạc mà con mụ này đã không từ một thủ đoạn nào, nói xấu tổ quốc, nói xấu đất nước mình, tới khi bị bắt còn xúi giục người dân biểu tình để đòi tự do cho mình, đúng là bỉ ổi, vô liêm sỉ!

    Trả lờiXóa
  24. chúng ta thừa biết về bản chất của con người lắm tật nhiều tội Bùi Hằng khi cô ta là người đi đầu trong giới rận chủ ở phương diện là người phụ nữ. Xét về đạo đức thì đó là một con người tha hóa biến chất, không xứng đáng là người phụ nữ Việt Nam, xét về pháp luật thì cô ta đã từng vào tù, ra tội với cái tính giang hồ của mình và giờ đây khi cũng đang trong tù vì tội chuyên chống phá chính quyền, gây mất đoàn kết trong dân ta. Thế mà các người vẫn còn ngồi đó mà kêu gọi biểu tình để thả cô ta, có chăng đó là việc làm để kiếm tiền mà đã như một thói quen các các thế lực thù địch giao cho.

    Trả lờiXóa
  25. Làm sai mà không chịu thì còn là gì nữa, định đòi cái gì nữa đây, thực sự mà nói là thủ đoạn của bà bùi Hằng là vô cùng ghê tởm, khiến chúng ta phải thực sự xem lại. Những gì mà bà Bùi Hằng làm là phá hoại đất nước Việt Nam theo ý muốn của một con người đàn bà. Bùi Hăng đã có những hoạt động chống phá đảng và nhà nước ta, với sự mua chuộc của các thế lực thù địch và bị lợi dụng dưới những chiêu bài , bà đã giúp chúng thực hiện những âm mưu nhằm chuyển biến đất nước ta sang một hướng khác.

    Trả lờiXóa
  26. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  27. Ở đời là vậy. Làm gì có tội thì phải chịu phạt. Gieo nhân nào thì ắt gặp quả nấy. Nếu bà Bùi Hằng không phạm tội thì không bao giờ công an bắt bà vô lí do như vậy. sao họ không đến bắt tôi và những người khác mà lại bắt bà. Bởi vì bà là một người bán lợi ích của đất nước để mang lại lợi ích cho bản thân bà. thế nên bảo con bà đừng có kêu oan nữa, hãy chấp nhận để bà chịu sự trừng trị của pháp luật đi.

    Trả lờiXóa
  28. Bẵng đi một thời gian im hơi lặn tiếng, nhất là sau cái vụ chung đụng với TS Nguyễn Xuân Diện làm vấy bẩn không gian facebook và cũng bởi chẳng có dịp gì để thể hiện sở trường về chất giọng to, khoẻ, rõ ràng và rất bền (từ sáng đến tối vẫn không lạc giọng)… Gần đây, tái xuất hiện như một anh thư trong làng dân chủ, một tay chị bắt với các linh mục DCCT Kỳ Đồng: Thoại, Thanh ; tay kia chị bắt với các bác Đằng, bác Nhuận; chân trái ngoắc với các anh hào Nguyễn Bắc Truyển, Lê Quốc Quyết…; chân phải khều các blogger Nguyễn Tường Thuỵ, Huỳnh Ngọc Chênh… có lẽ nếu còn có thể có một bộ phận nào lồi ra mà dài dài chút chắc chị cũng sẵng lòng giao lưu với những nhà nhân danh dân chủ khác nữa chứ chẳng chơi.

    Trả lờiXóa
  29. Tại cơ sở giáo dục Thanh Hà (trại Thanh Hà) có một trại viên khá ”đặc biệt”. Đặc biệt ở chỗ tuy là nữ và đã đứng tuổi, song trại viên này luôn quậy phá không chịu chấp hành nội quy của trại. Một trại viên cùng buồng với nữ trại viên này cho biết: ”Chúng em vào đây không ít thì nhiều đều là người vi phạm pháp luật. Ai cũng ý thức được tội lỗi của mình để cải tạo thật tốt, mong sớm được về với gia đình. Song với chị Hằng (Bùi Thị Minh Hằng) lại khác. Từ lúc vào trại đến bây giờ, chị ấy luôn gây chuyện, không chấp hành nội quy của trại. Em tuy ít học thật, song em thấy rằng, cách hành xử của chị Hằng đã khiến chúng em không thể tôn trọng”.Thượng tá Hoàng Văn Khung, Phó Giám đốc trại Thanh Hà nói: “Không ngày nào là chúng tôi không phải ”quan tâm đặc biệt” đến Bùi Thị Minh Hằng. Chỉ riêng việc lập biên bản về trại viên vi phạm nội quy, với Hằng đã tốn bao công sức của chúng tôi”.Vậy, người trại viên ”đặc biệt” Bùi Thị Minh Hằng trong trại Thanh Hà là ai?

    Trả lờiXóa
  30. Các cụ xưa thường nói ”con dại cái mang”. Từ nhỏ đến lớn, Hằng chưa báo hiếu được vợ chồng chúng tôi một ngày nào mà chỉ toàn gây ra những chuyện đau lòng. Lúc bé là học sinh cá biệt, bỏ học, ham chơi, cãi láo với bố mẹ; lớn lên lại mâu thuẫn, ruồng bỏ gia đình, anh chị em đi theo những thành phần bất hảo, gây ra biết bao chuyện trời không dung, đất không tha. Kể ra điều này, tôi vô cùng đau đớn và xấu hổ vì có một đứa con mà cả xã hội đều lên án”.

    Trả lờiXóa
  31. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  32. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  33. Sinh ra trong một gia đình truyền thống cách mạng, vậy mà Bùi Hằng không hề tiếp nối, không hề hỏi hỏi gì được trong gia đình của mình về lòng yêu nước sao?
    Bùi Hằng đúng là một người con bất hiếu, không thể chấp nhận cho việc này được. Có lẽ bố mẹ, gia đình mụ ta đã rất khổ sợ vì nói cho Hằng mà Hằng không nghe, đã rất đau khổ khi không dạy dỗ được Hằng và Hằng thì ngày càng lún sâu vào sai trái.

    Trả lờiXóa
  34. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  35. tên sát nhân truy sát phụ nữ hoạt động dân quyền là chứn minh việt nam này còn quá nhiều người tốt, thấy chuyện bất bình chẳng tha, hoạt động dân quyền chỉ là cái mác nó mang theo, chứ thực sự những thằng hoạt động dân quyền đó chỉ tuyên truyền những thứ tư tưởng phản động, thiếu văn hóa, mà thực sự thì bọn này cũng chẳng khác gì mấy tên côn đồ, hung hãn chẳng kém mấy thằng xã hội đen sao mà nó lại đi gọi với cái tên không đúng bản chất của nó tí nào hết là người hoạt động dân quyền chứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. kẻ nào vậy, xin tác giả hãy đưa ra bằng chúng để bảo rằng nước ta bán nước đi, tác giả thực ra chỉ là một kẻ chuyên đi pahs nước hại dân thôi, trong khi tình hình đất nước đang căng thẳng như thế thì tác giả lại đi kích động người dân này nọ, tác giả quá là thâm độc, xin thưa tác giả nhé, nếu chính quyền bán nước thực sự thì những tàu cảnh sát biển những tàu kiểm ngư đang ngày đêm bám biển kia là cái gì vậy

      Xóa
  36. Việc mà bọn rận chủ cố công "tôn vinh", "đánh bóng” cho những hành động quá khích của Bùi Thị Minh Hằng là quá ngu dốt khi mà bản chất của điếm Hằng đã lỗ rõ mồn một không thể chối cãi, chúng mày chỉ làm thế để đánh lừa được những kẻ tâm thần thôi. cần phải đưa Bùi Thị Minh Hằng vào cơ sở giáo dục là hoàn toàn cần thiết vì người này điên lắm rồi.Nhìn bề ngoài thì chẵng ai có thể tưởng tượng được những điều mà bà này đã làm .Nhưng thật buồn là bà này chỉ là con rối của những kẻ đứng sau bà này,NHững kẻ ở nước ngoài phản động muốn chống dối nhà nước Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  37. Chưa nghe ai nói về chuyện này bao giờ cả, mặc dù mình cũng hay đọc các trang báo mạng truyền thống có uy tín, nhưng có báo nào nói về vụ việc này đâu chứ. Có mỗi cái blog này nói thôi. Như vậy đây là thông tin có đáng tin không, khi mà blog này có rất nhiều các bài khác nói xấu về đảng, nói xấu về nhà nước, nói xấu về các cơ quan chức năng rồi. Mà mấy người sap lại tâng bốc những kẻ như Bùi THị Minh Hằng nhỉ, vô lí quá., đi đâu bà ta cũng chửi bới cũng la ó om sòm như thế này mà bảo là vì dân vì nước.

    Trả lờiXóa
  38. Ngày nay, khi mà đất nước đã hoàn toàn độc lập, bước vào công cuộc xây dựng và phát triển, thì hình tượng những người chiến sĩ công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” vẫn luôn xuất hiện ở mọi mặt đời sống của dân tộc. Họ là lực lượng chủ lực bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ công cuộc phát triển đất nước và sự bình yên trong đời sống người dân. Dù ở thời bình, nhưng biết bao chiến sĩ công an đã đổ máu, đã hy sinh vì nhiệm vụ thế mà mấy tên rận lại đi nói xấu công an.

    Trả lờiXóa
  39. Những tên rận chủ luôn tìm mọi cách để lợi dụng nhân dân vào những hoạt động chống phá Nhà nước. Chúng kích động nhân dân biểu tình, gây ảnh hưởng về an ninh trật tự rồi ngụy tạo và xuyên tạc hình ảnh công an Việt Nam đánh người và kêu la ăn vạ và viết các bài nhằm bôi nhọ hình ảnh chiến sĩ công an trong mắt người dân và bạn bè quốc tế .
    Hằng đã lỗ rõ mồn một không thể chối cãi, chúng mày chỉ làm thế để đánh lừa được những kẻ tâm thần thôi. cần phải đưa Bùi Thị Minh Hằng vào cơ sở giáo dục là hoàn toàn cần thiết vì người này điên lắm rồi.

    Trả lờiXóa
  40. Gần đây có một số trang báo thường xuyên có những cái nhìn thiếu khách quan và nói xấu ngành công an, tất cả đều là do những thế lực thù địch, phản động dựng chuyện để chống đối nhằm phá hoại nhà nước ta, như thế thật là không thể chấp nhận được, nếu có một cái nhìn khách quan về những khó khăn, những hi sinh gian khổ mà các chiến sỹ công an đang ngày đêm thực hiện để bảo vệ tổ quốc thì chắc chắn mọi người sẽ hiểu hơn về người công an việt nam hơn nữa.Bùi Thị Minh Hằng là nhân vật phải hứng chịu mọi hệ lụy từ màn kịch mà số kẻ cơ hội chính trị dựng lên, đó là kích động người khác có những hành vi quá khích, gây mất an ninh trật tự, và điều tất yếu sẽ phải đến đó là những người đó sẽ bị pháp luật có biện pháp trừng trị để nó sớm tỉnh ngộ, hướng thiện.

    Trả lờiXóa
  41. để tìm được con người có sức khỏe tốt như Bùi Hằng trong xã hội thì cũng thật khó kiếm. khắp mọi miền đất nước đều chứng kiến hình ảnh một mụ đàn bà tuổi xế chiều, hàng họ siêu vẹo nhăn nheo chạy khắp nơi bù lu bù lao cái khẩu hiệu yêu nước vớ vấn hay là sự có mặt ở mọi điểm nóng công an đánh người. mụ là người hay là thánh kêu vậy? mụ đi đến đâu là ở đó không thể yên ổn. Bùi Hằng là một người phụ nữ của đất nước Việt Nam, nhưng Hằng lại quên đi những truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, quên đi những gì tố đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Hằng đã quên đi những điều đó, để đi làm những chuyện sai trái, trái pháp luật, vong ơn bội nghĩa như vậy.

    Trả lờiXóa
  42. Thật là không thể dung thứ cho những vi phạm của Hằng, xem clip thật là bức xúc với mụ này, những loại người như mụ tốt hơn nhất lên cho đem chôn sống để đỡ tốn chỗ của xã hội, những hành động điên cuồng của mụ, mụ là người cầm đầu cuộc biểu tình chống đối chính quyền đầu xuân năm 2014 bản chất của mụ là đứa lừa phỉnh nhân dân, mụ nhắm đến người già và dân chúng cả tin để lừa người dân lên thành phố biểu tình, mụ không hề rút ra được bài học gì từ những vụ bị người dân đánh.

    Trả lờiXóa
  43. Không rõ từ trên trời hay lỗ nẻ dưới đất bõng xuất hiện một mụ giang hồ, vẻ mặt cùng giọng nói không ai ngửi được nhảy vào hô hoán, kêu gào, văng tục chửi bậy, cố tình để bị Công an xử lý nhằm lấy cớ ăn vạ, “lấy số má”,… Qua rất nhiều sự việc, con người Hằng đã dần dần lộ rõ bản chất. Hằng hình như chưa được học môn giáo dục công dân nên ai cũng tự trang bị cho mình các blog cá nhân để tung ra những lời lẽ vô văn hóa, chửi thề với những ngôn từ hết sức tục tĩu, nói những chuyện trên trời hết sức nực cười… thật là đáng xấu hổ.

    Trả lờiXóa
  44. Bùi Hằng biết gì về tình hình người dân, tình hình đất nước mà đòi bàn chuyện “yêu nước”, tính chuyện làm chính “chị” chính em. Một kẻ đầu trộm đuôi cướp, mẹ đẻ còn kiện, chị ruột còn chém mà bày đặt chuyện “hi sinh vì đất nước”, suốt ngày hô to “tôi là người yêu nước”, một con vẹt ngu ngốc cũng có thể nói điều này hàng ngày. Chưa thấy xấu hổ với kiến thức và tầm hiểu biết có hạn của mình, Bùi Hằng có vẻ ngạo nghễ, hả hê khi được tán dương là “người nổi tiếng yêu nước”, hùng hồn bày đặt trả lời “phỏng vấn báo đài quốc tế”.

    Trả lờiXóa
  45. Mỗi lần lên giọng, chỉ thấy Hằng nói về bản thân, có vẻ Hằng đã phải “hi sinh” rất nhiều nhưng thử hỏi ai trong hơn 80 triệu người Việt Nam được lợi từ sự “hi sinh” của Hằng? Đố Bùi Thị Minh Hằng dẩm các đảo ở Trường Sa, Hoàng Sa sinh sống để tham gia giữ đảo như bao người dân đang thầm lặng khác, đố Nguyễn Xuân Diện dám đăng ký đi lính ra Hoàng Sa, Trường Sa vác súng đấu với Trung Quốc… Võ mồm như Diện và Hằng thì ai mà chẳng làm được, đây là những kẻ chuyên tung hô yêu nước nhưng chỉ biết ngồi một chỗ ba hoa bốc phét đủ mọi chuyện, lợi dụng người dân để tự đánh bóng cho mình.

    Trả lờiXóa
  46. gần đây có nhiều sự việc hài quá nhỉ! có vẻ như cái hệ thống của bọn rận chủ đang dần mục rã rồi, có khi mấy người mà chị gọi là “mang danh đấu tranh CUỘI” lại là mấy người trước đây đi biểu tình chung với chị, hoạt động cùng với chị cũng nên ấy chứ! cơ mà thôi, cái gì mà nó chả có quy luật của nó, cứ hoạt động mãi, phá hoại mãi rồi cũng sẽ có ngày "phải rách, phải nát" thôi! già mồm thì cũng chả có ích gì đâu Bùi Thị Minh Hằng ạ!

    Trả lờiXóa
  47. thôi đi bà Bùi Thị Minh Hằng ạ! bà có cắt tóc, cạo đầu thì cũng không làm mờ đi cái bản chất thôi tha, cái tư tưởng rách nát của bà được đâu! một cái tổ chức hoạt động vì những đồng tiền bẩn thỉu thì chắc chắn rồi cũng sẽ tới ngày tàn thôi! và bà cũng vậy, khi mà hết giá trị lợi dụng rồi thì chắc chắn là cũng sẽ bị chính đồng bọn của mình chơi lại thôi! đừng có già mồm làm gì nữa, kẻ xấu thì ắt sẽ phải gặt cái xấu về thôi!

    Trả lờiXóa
  48. những rận chủ chính thức gặp mặt và lộ diện. chí đức và bùi hằng, những kẻ liên tục xuất hiện với các hiêu trò chống phá nhà nước, xuyên tạc và gây bức xúc trong nhân dân. những hành động thật đáng kinh tởm, nào hết kêu gọi biểu tình, chống đối nhà nước, rồi đên tự giàn dựng clip để nói xấu lực lượng công an, không có trò gì là bọn chúng không làm nữa cả. Pháp luật nên nghiêm trị những kẻ như thế này để răn đe những người khác.

    Trả lờiXóa
  49. Tất cả chúng làm ăn lương thiện không muốn lại muốn ăn cháo đá bát, vì mấy đồng tiền mà bán rẻ đạo đức làm người. Hết lần này đến lần khác chúng tìm mọi cách để bôi nhọ chính quyền nhân dân, xuyên tạc , đả kích cán bộ ta, các đường lối chinh sách của Đảng và Nhà nước ta. Cần phải có những hình phạt thích đáng đối với những đối tượng này. Không thể để chúng coi thường pháp luật như vậy được.

    Trả lờiXóa
  50. Những gì mà bà Hằng đã làm thực sự là không đúng phong cách của một con người, cần phải có cách xử lý giáo dục đối với bà ta. Một con người với bao nhiêu điều tiếng xấu, đã có những hành động không đúng với một công dân Việt Nam. Bây giờ con trai bà ta cũng theo chân mẹ mình.Những màn kịch không có hồi kết của các nhà rận chủ. liên tục là những thủ đoạn, âm mưu xuyên tạc chính quyền, nhà nước ta. những rận chủ đang liên kết với nhau, ra sức chống phá chế độ ta, thật là đáng khinh thay. cần những biện pháp mạnh tay để nghiêm trị những kẻ như thế này.

    Trả lờiXóa
  51. Việc mà bọn rận chủ cố công "tôn vinh", "đánh bóng” cho những hành động quá khích của Bùi Thị Minh Hằng là quá ngu dốt khi mà bản chất của điếm Hằng đã lỗ rõ mồn một không thể chối cãi, chúng mày chỉ làm thế để đánh lừa được những kẻ tâm thần thôi. cần phải đưa Bùi Thị Minh Hằng vào cơ sở giáo dục là hoàn toàn cần thiết vì người này điên lắm rồi. Thằng con lại giống mẹ nó nữa thì đúng là mẹ nào con nấy. Một gia đình rận chủ.

    Trả lờiXóa
  52. Mỹ thua trận trên chiến trường, phải chấp nhận ký hiệp định Paris và rút khỏi Việt Nam, đồng thời bộ máy tay sai ngụy quyền cũng sụp đổ, phải bỏ chạy theo Đế Quốc Mỹ. Ngày 30/04/1975 đất nước Việt Nam sum họp một nhà, từ đó cho đến nay đất nước Việt Nam trong thời kỳ hòa bình xây dựng phát triển và bảo vệ tổ quốc. Thế nhưng những âm mưu của thế lực thù địch, đặc biệt là của Mỹ và chính quyền tay sai vẫn còn đó, luôn âm mưu chống phá Việt Nam vì những gì mà nhân dân Việt Nam đã làm được.

    Trả lờiXóa
  53. Cho dù Bùi Hằng có làm gì đi chăng nữa thì bản chất xấu xa tỏng một người đàn bà cũng không thể che lấp nổi, là thân phận đàn bà mà suốt ngày gây rối trật tự, vi phạm pháp luật, không để lại chút tình cảm gì cho cả người thân và hàng xóm gì cả.Công an là một lực lượng đặc biệt, họ luôn hết mình vì công việc, hết mình vì sự bình yên của tổ quốc, vì sự hạnh phúc của nhân dân. Họ luôn hết mình vì chúng ta, vậy sao chúng ta lại ghét họ cơ chứ, đừng như vậy, hãy hiểu cho họ, hiểu cho đặc thù công việc.

    Trả lờiXóa
  54. Chẳng hiểu sao những kẻ như Bùi Hằng mà vẫn có nhiều kẻ tung hô mụ như một vị thánh như thế được nhỉ, một kẻ không đem lại ích lợi gì cho dân tộc cho quốc gia, một kẻ chuyên đi chọc ngoáy hòng lật đổ và làm chệch hướng đi của nhà nước ta làm gì đủ tư cách để lên tiếng về những vẫn đề quan trọng cho dân tộc như vậy. và tôi thấy rằng lực lượng công an từ trước tới nay là của dân do dân và vì nhân dân, chẳng có lí do gì để Bùi hằng có đủ tư cách để nói như vậy cả.

    Trả lờiXóa
  55. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  56. Cái mà " Não không có + Lưỡi không xương => Nói lấy được cốt ăn tiền" phải dành cho lũ rận thì đúng hơn. Lũ rận mới chính là những kẻ không có não, vậy nên chúng đâu có biết suy nghĩ, đâu biết nhận định cái gì đúng, cái gì sai đâu. Lưỡi không xương cũng phải dành cho rận, bởi nhiều lúc chúng biết là sai mà vẫn lươn lẹo để nói, vẫn bất chấp cái sai mà phát ngôn. Thế mới tài! Và đương nhiên, tất cả những gì chúng làm thì cũng chỉ là vì tiền, vì những đồng tiền của rận chủ rót xuống mà thôi!

    Trả lờiXóa
  57. Cái tội của Bà Hằng thì đủ đầy cả vậy mà còn có kẻ mặt dầy đi bảo bà Hằng vô tội cơ đấy. Một bà Hằng mang bản chất lưu manh, trộm cắp đồ từ khi còn nhỏ, một Bùi Hằng vô đạo đức hỗn hào với giáo viên, một Bùi Hằng vô lương tâm chỉ biết đố kị với anh chị em trong nhà, một kẻ bất nhân bỏ rơi ngay cả máu mủ mình, thậm chí bà ta còn là một đứa con bất hiếu nữa. Vậy liệu một kẻ như Bùi Hằng có xứng đáng đứng lên kêu gọi cho dân chủ, kêu gọi nhân quyền hay không? Chắc các ngươi tự hào lắm khi mà đi theo Bùi Hằng đấy nhỉ?

    Trả lờiXóa
  58. Tôi nghĩ việc bà Bùi Hằng bị bắt là đúng pháp luật, bà ta đã tụ tập đã quấy rối, gây cản trở giao thông, những việc làm đấy không phạm luật thì gì nữa, thử hỏi xem, không phạm luật mà bà ta bị bắt thì bà ta sẽ làm như thế nào với tính cách của bà ta, bà ta sẽ hét toáng lên và cái bọn nhà báo nước ngoài, và đồng bọn của bà ta sẽ làm loạn lên chứ để yên thế ak, mọi người nên cảnh thận với những bài viết kiểu như thế này.

    Trả lờiXóa
  59. chắc chắn rằng người dân mới là những người hiểu rõ hơn ai hết về thế nào là sự trách nghiệm, sự thực mà thông qua những trang báo của bọn phản động bị xuyên tạc và bóp méo đi nhiều phần, ai ai cũng biết được rằng ở đâu cũng có người này người khác nhưng số lượng đấy nhiều hay ít mới là điều quan trọng, trải qua hàng chục thập niên, Đảng cộng sản đang nắm giữ một vai trò quan trọng và là yếu tố hết sức tích cực trong vấn đề đem lại sự tự do, dân chủ và các quyền cơ bản mà trước đây các thời kì trước hay của các đảng năm xưa không đem lại được cho nhân dân.

    Trả lờiXóa
  60. Vâng! Hằng rất xông xáo trong cái gọi là “bảo vệ dân oan”. Vì thương xót bà con "dân oan" chăng? Là vì tiền thôi. Mọi người thử nghĩ xem đến cả bố mẹ và các em của mình mụ ta còn chẳng thương nữa là đi thương xót cho mấy bà con “dân oan” không quen không biết. Nếu có tình thương bao la vậy thì đã không phải là đứa con bất hiếu, người chị, người mẹ bất nhân. Một kẻ bất nhân, bất hiếu, bất nghĩa mà cũng đòi đi đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền. Đúng là không biết nhục.

    Trả lờiXóa
  61. Thực sự mà nói là những việc mà bà Bùi Hằng làm khiến chúng ta phải suy nghĩ và đó có thực sự là cái giá của bà ta không, có lẽ là chuẩn đấy. Tôi thật sự thất vọng về bà Bùi Hằng này quá, xuất thân trong một gia đình có truyền thống cách mạng vậy mà bà ta không học được những gì từ gia đình mình mà đi làm những chuyện bị người đời nguyền rủa như thế, trong khi cha ông, tổ tiên của bà ta đã hi sinh để bảo vệ đất nước này thì giờ bà ta lại tiếp tay cho giặc để phá hoại đất nước.

    Trả lờiXóa
  62. Bùi Thị Minh Hằng cũng đến tội nghiệp. Theo bản thân tôi thì những hệ lụy mà chị Bùi Thị Minh Hằng này đã gánh phải đó là do bản thân chị ấy mà thôi. Do bản tính chị ấy tạo nên những hậu quả nghiêm trọng như thế này. Từ một đứa trẻ hư hỏng, ngố ngáo cho đến bây giờ thì trở thành một con rận cụ, chẳng còn gì để mà nói nổi về trường hợp này nữa. Hằng đã sa chân lỡ bước, đã không còn gì để mà mất nữa rồi. Có lẽ những ngày tháng trong tù sẽ giúp Hằng hồi tỉnh lại, và hy vọng là sau khi ra tù Hằng sẽ làm lại cuộc đời.

    Trả lờiXóa
  63. Cái bản chất của những con rận thật là bỉ ổi, chúng có hành động chống phá nhà nước, bán nước chỉ mong nhận được những đồng tiền bẩn thỉu của bọn phản động. Đấy là điều không thể nào chấp nhận được. Ả Bùi Thị Minh Hằng tên thì đẹp ấy thế mà ả lại đi làm những việc tán tận lương tâm, đi làm tay sai cho bọn phản động, chống phá nhà nước ta, coi thường pháp luật. Thật là không thể nào chấp nhận được cho cái con người mặt dày này.

    Trả lờiXóa
  64. Với bài viết này thì chúng ta có thể hình dung về một Bùi Hằng ngu dốt, bất hiếu, đồng thời là một con người nhẫn tâm, thế mà có nhiều người ca tụng Bùi Hằng, thật là lố bịch, nhưng đây chính là bộ mặt thật của Bùi Hằng, kể cả về nhân cách lẫn trình độ thì Bùi Hằng không xứng đáng là người đại diện nhân quyền cho mọi người, đúng là biết mặt mà không biết lòng, cảm ơn đã cho mọi người thấy được con người thật của Bùi Hằng.

    Trả lờiXóa
  65. Bùi Thị Minh Hằng 1 cái tên được nhắc đến nhiều hiện nay đặc biệt trên cộng đồng mạng bởi việc làm của bà ta! dường như trong cuộc biểu tình nào gần đây cũng có mặt bà ta! 1 con người có lịch sử bản thân tệ hại! Thật sự bà ta chẳng có vẻ đẹp nào trong tứ phẩm công, dung, ngôn, hạnh của người phụ nữ Việt Nam cả. Mà có vẻ tâm thần của bà ta cũng bất ổn, thế mà 1 sô cơ quan đài báo, các trang mạng nước ngoai cổ súy bà ta làm “người phụ nữ của năm” và vinh danh là “biểu tượng lòng ái quốc của người Việt Nam hiện đại”. chỉ được cái nói láo nói điêu là giỏi.

    Trả lờiXóa
  66. Với nhiều người ấn tượng nhất về Hằng là hình ảnh của một con người chuyên la hét, lăn ra đường ăn vạ, chửi bới người khác tại những lần gây rối trật tự. Đấy là những “thành tích” vắn tắt của Bùi Thị Minh Hằng trong những năm vừa qua, với những “thành tích” này mà Hằng đã trở thành một con người nổi tiếng từ chính sự tai tiếng của mình. Chính bởi vậy, mà hiện nay người ta đang đặt cho Hằng một cái tên rất thân thương “Chí phèo thế kỷ XXI”.

    Trả lờiXóa
  67. Con người Bùi Thị Minh Hằng đăng là một trong những vấn đề sôi nổi nhất hiện nay. Bằng việc ả ta đang không ngừng có những hoạt động chống phá chính quyền nhà nước ta. Không ngừng được đồng bọn phản động, tung hô ca tụng ả. Bản chất của con người ả ngày càng hiện rõ là con người ngu muôi, bất hiếu, bất trung,bất nghĩa vì những đồng tiền bẩn thỉu mà cam tâm bán nước, phản bội tổ quốc, quê hương, gia đình, làng xóm.

    Trả lờiXóa
  68. Đúng là càng ngày bản chât của những con rận này ngày càng bộc lộ rõ bản chất của chúng. Bản chất của những con rận bẩn thỉu phản bội lại nhà nước để chạy theo những bọn phản động, bọn đế quốc mà chống phá nhà nước ta, làm hại nhà nước ta. Như ả Bùi Thị Minh Hằng này vì những đồng tiền bẩn thỉu ấy mà ngang nhiên có những hành động bôi nhọ, nói xấu Đảng, nhà nước ta. Đúng là con người ả thật là ngu dốt đần độn hêt chỗ nói.

    Trả lờiXóa
  69. MInh Hằng là con người như thế nào thì chỉ cần hỏi những người dân ở xung quanh nhà chị ta là biết thôi, người ta sợ luôn mà, là phụ nữ mà chẳng có chút gì là phụ nữ cả, đanh đá, đã thế còn bất hiếu, cái mà con người cần phải có chứ, kiện cả bố cả mẹ, cả anh em, thật là đáng xấu hổ cho thân phận đàn bà. Minh Hằng giờ nói thật chứ sống như cho có thế mà có ai quan tâm nưa đâu mà vì mụ ta quá điên quá rồ.

    Trả lờiXóa
  70. Tiểu sử Bùi Thị Minh Hằng đã cho thấy một phần bản chất của ả ta. Một con người vô cảm, bố láo, mất dạy. Những loại người như Bùi Thị Minh Hằng làm sao có thể đi kêu oan cho những người dân mà Hằng gọi là dân oan. Bài viết của Bùi Thị Minh Hằng sặc mùi phản động. Nội dung bài viết mang tính quy chụp với mục đích cuối cùng là nhằm bêu xấu Đảng và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chắc hẳn Hằng đã được nhận môt khoản tiền khá lớn từ bè lũ rận chủ khi thực hiện những hành động như thế này. Khá khen cho Hằng. Nhưng sẽ chẳng có ai tin vào một con mụ đậm chât "đầu trộm đuôi cướp" như ả đâu.

    Trả lờiXóa
  71. Việt Nam hiện nay là một đất nước loạn lạc, quân hồi vô phèng với một nạn dịch tràn lan là nạn dân oan" không biết loạn lạc ở đâu, ở trong tâm trí bà ta à. Rồi là dân oan, dân oan thì không có nhưng bọn giả danh là dân để kêu oan thì nhiều, oan cái nỗi gì? Đừng có lấy và nhân danh nhân dân ra đây để kêu oan theo ái lối quy chụp thế bà Hằng ơi. Việt Nam vẫn luôn là đất nước ổn định về chính trị đó, hãy nhìn nhận thực tế đi, nói lăng nhăng thế khó nghe, và ngứa tai lắm.

    Trả lờiXóa
  72. Bản thân Bùi Thị Minh Hằng là một người con bất hiếu, đối xử thậm tệ với những người thân trong gia đình. Đã từng có nhiều hành động mang tính côn đồ, bất chấp pháp luật. Một con người như thế liệu có thể có những phát ngôn nhân nghĩa như thế không? Hẳn là Hằng đã bị bọn rận chủ mua chuộc để trở thành con bài chính trị của chúng, lợi dụng chống phá nhà nước Việt Nam. Nhưng sẽ chẳng ai tin vào những lời lẽ xuyên tạc của ả đâu. Hãy câm mồm lại đi nhé Hằng.

    Trả lờiXóa
  73. Vấn đề dân oan thì theo tôi có lẽ nghĩ mà khó nói cho ai tin lắm. Bởi vì tôi chẳng thấy trên thế giới này nơi nào hiện đại và tân tiến như ở Việt Nam nữa cả. Dân oan mà còn mang cả biển tiếng Anh đi biểu tình thì đúng thật là trình độ cao gấp vạn. Vấn đề dân oan là vấn để mà tất cả những nhà dân chủ đều lợi dụng vào đó để chống chính quyền. Bởi vấn đề dân oan đòi đất là vấn đề liên quan trực tiếp đến tấc đât của nhân dân, liên quan đến an sinh xã hội...Và còn liên quan đến cả vấn đề sự an cư lạc nghiệp của nhân dân nên rất dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng.

    Trả lờiXóa
  74. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  75. Bùi Thị Minh Hằng ngay từ nhỏ đã bộ lộ là một đứa con hư rồi. "Năm Hằng học lớp 9, do hỗn hào với thầy cô và vô kỷ luật, Hằng đã bị đuổi học". Sau khi bố đẻ của Hằng mất, dù đã được chia tiền nhưng Bùi Hằng vẫn không bằng lòng và liên tục về nhà mẹ đẻ để gây rối, đòi chia thêm. Kẻ như Bùi Thị Minh Hằng đạo đức như thế, đến bản thân còn chưa hoàn thiện thì làm sao lo được "việc nước".

    Trả lờiXóa
  76. Đám rận dạo này có nhiều vấn đề quá nhỉ, chửi nhau tan tác, nội bộ phân tán đã đành nhưng lại còn bị người dân họ chửi họ đánh cho như chửi chó mà không khiếp. Đấy, lũ rận cứ la hét đi, la hét là an ninh mật vụ đánh chửi đi, an ninh mật vụ mà lại chơi cái trò hề đó à. Chỉ có người dân đang làm ăn yên ổn mà bị những kẻ như Bùi Hằng hay là Lê Thị Công Nhân quấy rầy, làm mất khách của họ nên họ mới đập cho vào mặt mà thôi, thế nhưng cứ suốt ngày rêu rao rằng Công an mật vụ. Ngu thì chúng mày chết, chứ còn đổ oan cho ai nữa.

    Trả lờiXóa
  77. Hay,đúng là một bài viết rất hay, có gì hay hơn thế nữa. Đúng là chẳng mấy chốc mà những con rận như Bùi Hằng bị người dân người ta đập cho vào mặt, những người bán bún riêu cua đập còn đỡ đấy, chứ gắp phải những người lam lũ mà họ đang vất vả lại gặp phải bọn chuyên di rao giảng mấy thứ vớ vẩn trời tây, chém gió chính trị thì chẳng mấy chốc mà bị cho vào lồng, lôi cổ dìm sông. Đúng là những kẻ như Bùi Hằng nhục nhã hơn bao giờ hết, hết thời mạt vận rồi Hằng ạ, chẳng còn gì nhiều nữa đâu, rồi cũng bị chúng nó sa thải, bỏ rơi mà thôi. Nhục, nhục hơn bao giờ hết, đúng là cái ngu thì chẳng ai bằng...

    Trả lờiXóa
  78. Những hành vi của bà Bùi quả là một điều mà chúng ta phải suy ngĩ đấy các bạn, những hành vi làm mất Mỹ quan, với những cách ứng xử hết sức vô văn hóa . Những hành vi của Bùi Hằng là quá rõ ràng, không gì có thể biện minh cho những hành vi chống phá Đảng Nhà nước chính quyền của con người này. Ả là một trong những con rận của đám rận chủ phản bội Tổ quốc. Ả cùng với Trương Dũng hợp thành cặp đôi hoàn cảnh. Kẻ chửi bới nhố nhăng kẻ đập đầu ăn vạ. Thật đúng là một lũ ngu si chỉ biết giở những trò nhăng nhít để gây mất trật tự. Lũ rận này sẽ sớm phải chịu sự trừng phạt của pháp luật thôi.

    Trả lờiXóa
  79. Mụ Bùi Hằng thì phải nói là thuộc loại "bá đạo trên từng hạt gạo" rồi, không ai có thể bì nổi với mụ rồi. Một con người bất tín, bất nhân, bất hiếu, vô văn hóa, vô đạo đức, vô phép, vô ý thức..Đặc biệt mụ lại là một kẻ rất giỏi cái khoản ăn vạ nữa chứ. Ôi thôi, mụ Bùi Hằng mà đã thốt lên câu chửi thì cả làng nước phải bịt tai cho khỏi đau..Loại người như mụ thì xã hội ruồng bỏ từ lâu rồi, miễn bàn đê.

    Trả lờiXóa
  80. Những hình ảnh của Bà Bùi QUấy rối vẫn còn vương vấn đâu đây, những hành động của bà thật khiến người dân phẫn nộ, Nhắc đến bùi hằng là nhắc đến 1 cái loa phường công suất lớn mà giới chức trách thường hay nói " chó sửa thì mặc nó,người vẫn đi" thực sự không 1 ai còn quan tâm những gì mà bùi hằng còn nói hay nhắc đến nữa bởi vì người ta vẫn biết rằng hệ gặp bà ấy là không đc tính sự gì ngoài việc cứ thế là bắc loa chửi đảng chửi chính quyền mà không ngớt, vs khuôn mặt đã dày và trơ trẽn đó loa ngày càng đc phát thêm công suất như các đài RFA.. phát ngôn châu á tự do,chắc không ai là không biết đến chứ.

    Trả lờiXóa
  81. Có vẻ như tiểu sử của "nhà dân chủ" Bùi Thị Minh Hằng cũng có phần giống với Cù Huy Hà Vũ, đều là những kẻ bất hiếu, bất nhân bất nghĩa. Bùi Thị Minh Hằng còn phát đơn kiện cả mẹ và các em của mình liên quan tới vấn đề chia tài sản. Không những vậy bà ta còn kiếm cớ gây sự chửi bới mẹ già và mang cả ảnh của bố đẻ trên bàn thờ ra đặt ở vỉa hè. Không hiểu là bà ta nghĩ gì nữa. Một kẻ vô đạo đức.

    Trả lờiXóa
  82. Mặc dù trưởng thành trong một gia đình có truyền thống cách mạng bố là thiếu tá quân đội, mẹ là cán bộ thương nghiệp, được nuôi dưỡng và tạo điều kiện học tập đầy đủ. tưởng rằng vớ truyền thống của một gia đình gia giáo như vậy thì bùi hằng sẽ có những đón góp nhất định cho đất nước, nhưng không, hắn chì vì đồng tiền, chỉ vì lợi ích trước mắt mà sẵn sàng làm tay sai, sẵn sàng làm chó săn cho các thế lực phản động, chống phá nhà nước ta một cách điên cuồng, thật là bỉ ổi, vô liêm sỉ.

    Trả lờiXóa
  83. riêng Bùi Hằng nói bà ta như thế cũng không đáng với những gì bà ta đã làm đâu, cái mà bà ta làm quả thật không chấp nhận được. Nói như tác giả , cái nghề chửi rông đường phố của bà chỉ khiến cho người ta nhức óc nhói tai thôi, những việc bà làm quá đáng hơn cả những gì mà chúng ta tưởng tượng. Bà kêu gọi quyền con người, kêu gọi cho những kẻ lợi dụng lòng yêu nước để phá hoại như CÙ VŨ, Quốc QUân...Những người lợi dụng lòng yêu nước để phục vụ cho mục đích cá nhân, yêu nước mà còn trốn thuế như Quân thì thôi chịu rồi, thế mà cả gan bà Hẳng kêu tự do. cái tự do của bà ta là cái gì đây , đúng là cả một âm mưu to đùng đùng. Cách đối xử của bà ta đối với gia đình thì chúng ta cũng đã đủ biết cái bản chất của bà ta như thế nào rồi. Thế nên , tôi chỉ mong có một bài thuốc hữu hiệu nào đấy chữa giúp cho bà ta thôi.

    Trả lờiXóa
  84. Người đàn bà của năm thực sự đấy, cái bà này phải nói là bá đạo luôn, làm cho cuộc sống của bao nhiêu người bị đảo lộn, thật không thể tin được cái miệng của bà này nữa , quả là thối quá đấy bà Hằng à. Những gì mà bà đã làm cho đất nước này không phải là sự đóng góp mà chỉ toàn là sự phá hoại cả thôi, bà đi theo những kẻ không ra gì , đã bao lần bà đi trại giáo dưỡng rồi mà bà vẫn không tỉnh ngộ là sao đây, cái này phải nói cho bà là hãy nhìn lại cái mặt của mình đi, đừng có những hành động lỗ mãng như thế.

    Trả lờiXóa
  85. Hoàn toàn tán thành với ý kiến của tác giả, rõ ràng danh hiệu người đàn bà đáng để mà bình luận nhất của năm 2013 xứng đang thuộc về Bùi Thị Minh Hằng, mà nếu có cho bình luận thì sẽ được số phiếu tuyệt đối. Và theo tôi, lũ rận kia sẽ nhảy vào mà bình luận xối xả những câu văn lời nói thô tục, sai sự thật về Hằng nhằm che mắt dư luận sau những việc mà mụ đã làm ra. Cần phải cảm ơn tác giả đã cho cái nhìn đúng đắn cũng như khách quan về sự việc trên, nó thể hiện đúng tư tưởng cũng như quan điểm của Đảng và Nhà nước ta đối với lũ rận chủ này. Tuyệt đối không tin lời , cũng như có cách chống lại sự chống phá của chúng với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, cùng nhau đi lên chủ nghĩa xã hội !

    Trả lờiXóa
  86. Con này đúng là chưa tiến hóa thực sự các bạn à, chẳng ai có thể nghe được những lời của bà ta nữa, thật là quá đáng , làm cho tình hình đất nước đảo lộn một cách ghê gớm, như bà thì làm nên cái trò gì đây hả Bùi Hằng. Nói Bùi Hằng chưa tiến hóa hết thì cũng chưa chính xác lắm vì động vật thì đâu có biết chửi bới sủa inh ỏi như ả ta đâu. Ả ta được học hành tử tế gia đình gia giáo nhưng mù quáng đi theo con đường tà đạo bất chấp gia đình, họ hàng, phản bội Tổ quốc để rồi trở thành con chó do bọn nước ngoài sai khiến. Với những con người như này không thể khuyên chúng cải tạo quay đầu là bờ được đâu. Chỉ có cho chúng bóc lịch để xã hội bên ngoài mới yên ổn được.

    Trả lờiXóa
  87. Đây là bản chất của một con người vì tiền mà bán rẻ đất nước mà, mọi người đều biết cả rồi. Mới đây, Việt Nam đã trúng cử vào hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc. Ở Việt Nam, hoàn toàn không có vấn đề dân oan và nhân nhân quyền gì đó như Hằng nói. Bùi Thị Minh Hằng đã dần lộ bản chất của một tên phản động cực kỳ nguy hiểm. Mong rằng cơ quan chức năng sẽ để ý, lưu tâm đến ả hơn để ả khỏi bêu rếu linh tinh chống chính quyền.

    Trả lờiXóa
  88. có mỗi cái sự việc liên quan đến tên trùm rận chủ Bùi Thị Minh Hằng mà chúng cứ đăng đi đăng lại cái nội dung này, Bùi Thị MInh Hằng có tham gia vào những hoạt động chống đối nhà nước ta nên bà ta không từ những thủ đoạn để đạt mục đích cho riêng mình, trong đó có việc liên tục chỉ trích lực lượng công an thế này, thế kia khi không vừa lòng, khi bị chặn đứng những hoạt động xấu xa của mình, thật là vừa ăn cướp, vừa la làng rồi. Chúng ta hãy cùng nhau tẩy chay những hành động vô lý của loại phản động này để mọi người đều hiểu rõ bản chất của chúng.

    Trả lờiXóa
  89. lại là cái chiêu tuyệt thực,chúng mày không còn trò gì khác để diễn nữa hay sao mà suốt ngày cứ lôi tuyệt thực ra để dọa mọi người chứ, có giỏi thì cứ nhịn luôn để chết đi chứ đừng có đói quá rồi lại ăn, hành hạ người khác xong rồi thôi ngay được. Hãy làm bằng cách khác chứ như thế thì quá hèn hạ, đê tiện. Hơn nữa là lời nói phát ra từ cái loa rận chủ Bùi Thị Minh Hằng thì nghe làm gì bởi cô ta chỉ toàn nói chủ quan có lợi, đôi khi là cố tình dựng chuyện để nhằm phục vụ cho những âm mưu đen tối.

    Trả lờiXóa
  90. Chiêu bài này cũ rích rồi bạn àh . Bọn chúng mày đừng có mà xuyên tạc như vậy nữa chúng mày viết ra một tờ đơn như vậy chúng mày đưa lên đây chúng mày nghĩ chúng mày có thể lừa gạt được mọi người sao. Những chiêu bài này của bọn mày nhân dân Việt Nam đều biết mọi người dân Việt Nam không để cho chúng mày lừa gạt đâu

    Trả lờiXóa
  91. Đúng là bọn rận chủ chúng mày lợi dụng sự tự do của báo chí để xuyên tạc về đất nước Việt Nam. Tình hình nhân quyền ở Việt Nam tôi thấy thực hiện tốt hơn bất kì một nước nào khác những kẻ rận chủ chúng mày đừng có mà xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam như vậy chúng mày không thể làm thay đổi được gì đâu.

    Trả lờiXóa
  92. Bọn rận chủ chúng mày chỉ biết đên những mưu hèn kế bẩn như vậy sao chúng mày đã làm không biết bao nhiêu chuyện vi phạm pháp luật và không có lương tâm như vậy rồi chúng mày sẽ phải chịu hình phạt mà thôi. Pháp luật nhà nước Việt Nam không dung túng cho bất kì một hành vi phạm tội nào. Mọi hành vi phạm tội đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

    Trả lờiXóa
  93. . Bọn phản động chúng mày đừng có mà kêu gào như vậy nữa. Chúng mày kêu gào nữa kêu gào mãi cũng không giải quyết được chuyện gì đâu. Việt Nam thực hiện nhân quyền tốt hơn bất kì nước nào khác chúng mày hiểu biết cái gì đâu mà chúng mà nói chúng mày chỉ biết đến tiền mà thôi bọn chúng mày hãy câm cái mỗm chó của chúng mày lại

    Trả lờiXóa
  94. Tình hình nhân quyền ở đất nước ta luôn là chủ đề mà bọn rận chủ và các tổ chức phản động chống lại nhà nước chọn làm chủ đề để xuyên tạc và kích động lôi kéo người dân tham gia cùng bọn chúng biểu tình gây mất tình hình an ninh trật tự. Để bọn chúng lợi dụng sự hỗn loạn đó chúng thực hiện các âm mưu và thủ đoạn xấu xa của bọn chúng.

    Trả lờiXóa
  95. Vấn đề nhân quyền ở đất nước ta là vấn đề muôn thuở bị các nhà rận chủ và các tổ chức phản động lôi ra xuyên tạc. Ở một đất nước hoà bình như đất nước ta tất cả mọi vấn đề về quyền của con người đất nước ta đều thực hiện rất tốt điều đó được minh chứng quan việc nước ta được tham gia vào hội đồng nhân quyền thế giới

    Trả lờiXóa
  96. Các tổ chức phản động chúng trả cho bọn mày bao nhiêu tiền vậy mà chúng mày phải tôn thờ bọn chúng làm theo những mệnh lệnh của bọn chúng . Bọn chúng không bao giờ quan tâm đến mạng sống của chúng mày đâu . Bọn rận chủ chúng mày khôn thì hãy tỉnh lại đi đừng có mà mu muội đi nghe theo lời của bọn phản động

    Trả lờiXóa
  97. Các tổ chức phản động chúng trả cho bọn mày bao nhiêu tiền vậy mà chúng mày phải tôn thờ bọn chúng làm theo những mệnh lệnh của bọn chúng . Bọn chúng không bao giờ quan tâm đến mạng sống của chúng mày đâu . Bọn rận chủ chúng mày khôn thì hãy tỉnh lại đi đừng có mà mu muội đi nghe theo lời của bọn phản động

    Trả lờiXóa
  98. Chúng mày bịa đặt xây dựng một câu chuyện cũng được đấy chứ những làm sao có thể qua mắt được những người dân Việt Nam. Chúng mày có xây dựng nhưng câu chuyện có công phu đến đâu thì cũng không thể lừa gạt được mọi người dân Việt Nam đâu. Chúng mày hãy đầu hàng đi hãy chấp nhận sự thật đi đừng có cố gắng dùng những thủ đoạn hèn hạ như vậy

    Trả lờiXóa
  99. Một câu chuyện hoàn toàn xuyên tạc để chụp được hình ảnh như kia đâu có khó chỉ cần chúng mày cải trang vào là được mà. Chúng mày đừng có dùng những chiêu bài như vậy để xuyên tạc vu không cho người khác. Những âm mưu đen tối của chúng mày sẽ không thực hiện được đâu

    Trả lờiXóa
  100. Cái gì mà những người hội phụ nữ nhân quyền thật chất đây là mấy người vi phạm pháp luật bị công an bắt là đúng. Pháp luật nước ta rất nghiêm minh không bao giờ để lọt người phạm tội mấy vị này vi phạm pháp luật còn đòi nhân quyền thật nực cười làm gì đất nước nào chấp nhận những con người như vậy. Bị bắt là xứng đáng kêu gì chứ không ai thương đâu mà kêu, càng kêu thì càng thể hiện bộ mặt thật của mình

    Trả lờiXóa
  101. Tôi xin khẳng định với bạn rằng không ở đâu như ở Việt NAm vấn đề nhân quyền luôn được đảm bảo và quan tâm. NHững luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam là điều hoan toàn không thể chấp nhận được. Những kiến nghi của Hoa kì hoàn toàn vô giá trị thôi, chúng tôi là người dân chúng tôi hiểu rõ về đất nước mình, chúng tôi ko cần các bạn đứng ra để bảo vệ chúng tôi

    Trả lờiXóa
  102. theo như lời chị nói là công an đánh người đánh chị liệu rằng có ai tin chị nữa không nhỉ,theo như tôi biết nhân cách của bà bùi hằng này thì ai nghe mụ ta nói nữa , như chúng ta đã biết đến được danh tiếng của chị ta mồm chị ta hơn 1 cái loa cứ hở mồm ra là nói xấu đảng nhà nước và chính quyền lúc nào cũng vậy nên giờ chị có nói gì đi nữa cũng chẳng ai quan tâm ai để ý nữa.VÌ vậy mà tôi khuyên những cư dân mạng không tin những cái tin tức trên trang blog này viết nhé

    Trả lờiXóa
  103. Chẳng có gì tốt đẹp ở cái trang này cả. Toàn những tên tác giả bịa đặt thôi. Lại là những trò mà đã từng làm phải không mọi người? Chắc mấy người kia là do mấy người thuê rồi chụp ảnh đúng không? Đúng là những hành động bỉ ổi nhất mà mình từng thấy. Không biết các người điên tới mức nào nữa. Các người chỉ muốn hại nước hại dân thôi chứ gì, rồi các người cũng phải trả giá vì hành động ngu xuẩn của các người thôi

    Trả lờiXóa
  104. Nhìn nhận sự việc chúng ta cần nhìn sự việc đó một cách khách quan và toàn diện thì chúng ta mới có thể nhìn nhận ra sự việc đó ai sai ai đúng hay cả hai cùng sai. Đừng để nghe những tin tức sai lệch ,bịa đặt ,xuyên tạc của một số đối tượng với mục đích xấu .Nên xem lại những thông tin mà bài viết đưa ra xem có đúng sự thật hay không? trước khi có những nhận xét về sự việc đó, đó mới chính là cách để tiếp nhận thông tin tốt nhất

    Trả lờiXóa
  105. Lúc nào cũng thấy dân oan dan oan thôi, Không biết các bợn nhà báo của danoan kiếm đâu mà thấy lắm dân oan thế , khổ là kiểu oan này nó nhanh chóng và dễ dàng quá. Chỉ cần một cái giật title một vài câu tự thoại có vẻ là đau khổ thế là có luôn một bà dân oan hay một ông dan oan ra đời. điều nữa là chủ đề thường về đất đai. CA đánh người rồi mấy thứ tương tự đó. Có vẻ vốn tưởng tưởng của các nhà báo này hơi hạn hẹp thì phải

    Trả lờiXóa
  106. Chẹp chẹp, lại thuê được ở đâu thằng cu thanh niên này cầm cái tuýp sắt, lại còn lấy tay che mặt như đúng rồi. Dạo này mấy vị rận chủ có vẻ thừa tiền nhể. Thẳng cánh cò bay ra mà nói, nếu bà chị bị "đánh đập tàn tệ" đến mức gãy xương, bầm dập như bà chị trình báo trên kia, thì vui lòng trưng lên đây vài vết thương với cái giấy khám bệnh của bệnh viện đê, mọi lần gãy cái móng tay mấy vị đang còn chụp ảnh tự sướng rồi kêu gào bị công an đánh cơ mà. Sao dạo này kêu bị đánh suốt ngày, mà không thấy gì thế.

    Trả lờiXóa
  107. Một bản tường trình mang tính chất "tự sướng là chính" - theo cái kiểu, được chế ra để đăng lên đây cho nó nó thành tích, chứ không bao giờ được gửi đi. Vì thật sự có cái qué gì đâu mà gửi đi, bịa từ đầu đến cuối, gửi lên, có khi lại còn bị truy tố vì cái tội vu khống. Lần sau có bịa chuyện thì vui lòng bịa thực tế một chút đi, cố gắng làm giả cái giấy khám của bệnh viện, với lại bôi lấy vài vết bầm lên người nữa rồi chụp lên đây cho nó giống một tí. Giống cái đợt con Nguyễn Hoàng Vi suốt ngày bôi son lên người, xong chụp ảnh up lên mạng, rồi kêu gào bị công an đánh ấy.

    Trả lờiXóa
  108. Đọc đoạn này y như phim hàn động của Mỹ ấy nhỉ "Ba mẹ con tôi không có thù oán gì với nhóm 05 người thanh niên lạ mặt nêu trên, nhưng lại bị chúng truy đuổi và tấn công rất dã man, làm tôi bị thương tích trầm trọng toàn cơ thể, gây hoảng loạn tâm lý cho hai con của tôi. Đến bây giờ, cả người tôi vẫn đau ê ẩm, tôi vô cùng hoang mang, lo sợ mỗi khi ra đường." - hỏi tí không phải, chứ chị cho mấy thằng em xem chút cái gọi là "vết thương" trên người chị cái. Hoặc nếu chị ngại là phụ nữ, thì cho mấy thằng em chiêm ngưỡng cái giấy ra viện, vào viện của chị phát để mở rộng tầm mắt ạ

    Trả lờiXóa
  109. Dạo này trên danoan nhiều cái thể loại đơn trình báo mang tính tự sướng này nhỉ. Kịch bản na ná nhau, có vẻ chỉ thay đổi tên nhân vật là một số chi tiết nhỏ khác. Như địa điểm, thời gian, bạn XuanVN thật biết cách kiếm xiền quá. Đơn với từ kiểu gì mà toàn ở đâu ra, viết xong gửi cho bạn XuanVN nhà mình đăng lên, sao không gửi tới công an địa phương ấy. Hay là sợ gửi đến, mà chẳng có câu nào là thật, lại vị phạt vì cái tội tố cáo lung tung.

    Trả lờiXóa
  110. Cái bài đọc qua là thấy đủ cái bịa đặt, đủ cái vô lý và thừa thải cái ngu, nên chẳng có bạn rận chủ nào dám bén mảng vào đây mà bật lại nhỉ. Ai lại bịa một cái chuyện quá thể như thế này, mà lại không làm giả lấy vài cái vết thương, không thì vài cái giấy vào, ra viện, khám sức khỏe, hoặc đơn giản là làm lấy cái đơn viết tay rồi chụp hình đăng lên có nó có tính chân thực tí. Bạn XuanVN cứ làm thế này có chết mấy bạn rận chủ không cơ chứ, không tạo điều kiện cho các bạn ấy vào sủa bậy là sao.

    Trả lờiXóa