Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

Nhật đình chỉ viện trợ ODA cho Việt nam.



NHẬT BẢN ĐÌNH CHỈ VIỆN TRỢ PHÁT TRIỂN CHO VIỆT NAM
RFI- 3/6/2014 -Hôm nay, 03/06/2014, bộ Ngoại giao Nhật Bản ra thông báo cho biết là chính phủ Tokyo đã tạm ngưng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho Hà Nội do vụ một công ty Nhật hối lộ các quan chức ngành đường sắt Việt Nam.
Các khoản vay mới bằng đồng yen và các khoản tài trợ cho dự án đường sắt đô thị đã bị đình chỉ sau khi 6 quan chức ngành đường sắt Việt Nam bị bắt tạm giam do bị nghi nhận tiền hối lộ từ công ty Nhật Japan Transportation Consultants Inc (JTC).
Tham gia vào nhiều dự án sử dụng viện trợ phát triển của Nhật, công ty JTC bị tình nghi đã hối lộ các quan chức ở Việt Nam, Uzbekistan và Indonesia. Công an Việt Nam đã bắt tạm giam 6 người, trong đó có ông Trần Văn Lục, Giám đốc Ban Quản lý dự án Cục đường sắt và ông Trần Quốc Đông, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam. Những người này bị tình nghi đã nhận tổng cộng 16 tỷ đồng tiền hối lộ từ công ty JTC.
Trong bối cảnh đang có nghi án hối lộ nói trên, theo báo chí trong nước, hôm nay bộ Giao thông Vận tải vừa công bố quyết định cách chức Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Nguyễn Đạt Tường. Người được chọn thay thế vào chức vụ này là Phó tổng giám đốc Vũ Bá Tùng.
Hôm qua, một quan chức bộ Ngoại giao Nhật đã cho hãng tin AFP biết rằng viện trợ phát triển của Nhật sẽ được tái lập sau khi kết thúc điều tra ở Việt Nam và nếu có những biện pháp để tránh tái diễn vụ hối lộ này.
Nhật Bản, nhà tài trợ lớn nhất cho Việt Nam, đình chỉ viện trợ phát triển đúng vào lúc quan hệ Tokyo và Hà Nội đang nồng ấm thêm, Nhật sẵn sàng yểm trợ Việt Nam trong cuộc đối đầu với Trung Quốc trên Biển Đông. Chính sách của Thủ tướng Shinzo Abe hiện nay là củng cố quan hệ với các nước trong khu vực để lập thành một khối làm đối trọng với Trung Quốc.

24 nhận xét:

  1. đình chỉ cũng là một việc làm, một tín hiệu tốt để chúng ta tiếp tục điều tra tới nơi tới trốn những cán bộ lãnh đạo có dính dáng vào vụ việc lùm xùm xung quanh tin đồn của báo Nhật về việc cán bộ đường sắt Việt Nam nhận hối lộ của nhà thầu. Điều đó sẽ chứng minh cho nước Nhật rằng đất nước ta kiên quyết tìm ra thủ phạm của vụ việc, lấy lại trong sạch cho ngành đường sắt nói riêng và đất nước nói chung. Không để những con sâu ấy làm xấu đi hình ảnh, quan hệ giữa hai nước và sau khi giải quyết được việc đó thì chắc chắn Nhật sẽ lại yên tâm đầu tư vốn cho nước ta hơn

    Trả lờiXóa
  2. Nghe cái gọi là nhà tài trợ các bạn nghe lời chúng nói chưa nghe ngứa hết cả lỗ tai, cấc bạn có hiểu thực chất của vốn ODA không mà nói hả! trên đời này chẳng ai cho không ai cái j cả hết á! sự việc mong cơ quan chức năng cần phải điều tra rõ xử đúng người đúng tội thích đáng với nhữn đối tượng phạm tội, đừng để bọn xấu có điều kiện vẽ hưu vễ vượn hư cấu câu chuyện thêm nữa

    Trả lờiXóa
  3. ôi dào bọn này chán lắm với chúng bay rồi đấy dựng chuyện mà nói chúng bay không mệt sao! đi đâu bài viết nào chúng cũng có ý nói xấu đảng nhà nước ta , nhiều cái chúng còn hư cấu sự việc lên nghe như 1 cậu chuyện hoang đường được chuyển thể nhưng mà dỡ ẹc bởi vì nó không có thật tình tiết thì chắp nối không thể nào nghe nổi. Bọn này cần phải giải tán gấp thôi. 1 trang như thế cần phải giải thể đi thui hoạt động làm chi khi chẳng đem lại cái j cho đất nước ta chứ

    Trả lờiXóa
  4. Có thể thấy những vụ việc tham nhũng lớn như vậy đã khiến cho đất nước ta gặp phải không it hệ lụy, khó khan. Tuy nhiên chúng ta cần đấu tranh làm rõ các vấn đề này. Việc NHật Bản đình chỉ cung cấp viện trợ ODA cho VIệt Nam sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam làm rõ vụ án này hơn, đưa ra ánh sang những người dính dáng đến. Đây là một việc làm thê rhieenj sự quyết tâm rất lớn của Đảng ta trong việc đấu tranh với nạn tham nhũng

    Trả lờiXóa
  5. Các bạn có hiểu như thế nào là vốn viện trợ ODA không vậy, đó là một hình thức đầu tư mà thôi, có thể là không lãi suất hoặc là lãi suất thấp. Chứ không phải là người ta cho không VIệt Nam ta đâu, chính vì vậy chúng ta không nên lầm tưởng. Trên đời không ai cho không ai cái gì mà . Chúng muốn lấy vấn đề ODA để tác động đến Việt Nam đây mà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiện nay có nhiều vụ án tahm nhũng đã và đang được ra trước ánh sang, đó là điều đnags mừng dưới một góc độ nào đó cho thấy sự quyết tam cao của ĐẢng nhà nước ta, lấy lại niềm tin của nhân dân đối với chính quyền. Hơn nữa việc Nhật Bản đình chỉ việc cung cấp vốn ODA cho VIệt Nam sẽ góp phần hối thúc các cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ các vấn đề này hơn

      Xóa
    2. Nhật Bản hiện nay đang có những sự ủng hộ nhất định đối với VIệt Nam trong tranh chấp với Trung Quốc trong thời gian qua, chính vì vậy sự kiện vụ việc đường sắt này đã có tác động ảnh hưởng nhất định đối với quan hệ hai nước. Tuy nhiên nếu sớm giải quyết được vấn đề này, đưa ra ánh sang các vụ việc thì sẽ nhanh chóng giải quyết thôi. Còn về vấn đề ODA chỉ là một phần mà thôi

      Xóa
    3. Đây là một vụ án lớn có lien quan đến nhiều người, việc Nhật muốn làm căng như vậy vì họ cũng muốn không có trường hợp khác tái diễn thôi. Còn thực chất vấn đề vốn ODA chỉ là vốn mà NHật Bản đầu tư vào Việt Nam, mà đã là đầu tư thì đôi bên cùng có lợi mà, việc đình chỉ viện trợ vốn ODA thì chúng cũng bị thiệt hại thôi. Tuy nhiên đây là điều không có lợi đối với Việt Nam ta

      Xóa
    4. Hàng loạy vụ án tham nhũng vừa qua đã được phá thành công, nhiều tên tội đồ hại nước hại dân đã được phát hiện như Dương Chí Dũng..và bây giờ là tổng giám đốc tập đoàn đường sắt Việt Nam. Đó là những cố gắng không nhỏ trong cuộc chiến chống tham nhũng. Tuy nhiên chúng ta cần cố gắng hơn nữa để có thể bóc tách được nhiều vụ tham nhũng khác nữa

      Xóa
    5. Vốn ODA là vốn do các nước bạn đầu tư vào Việt Nam với mục đích chính là giúp nước ta phát triển, tuy nhiên phải nói rằng đây cũng là một cách đầu tư để các nước đầu tư kiếm lời dựa vào những lãi suất đưa ra. HƠn nữa chúng ta cũng cần lưu tâm rằng đó là một cái công cụ mà các nước lớn khác sử dụng để tác động, ảnh hưởng đến VIệt Nam, đưa ra những điều kiện buộc VIệt Nam thực hiện

      Xóa
    6. Có thể nói vấn đề không đơn giản như các bạn nghĩ đâu, cái gì cũng có cái giá của nó cả thôi, chúng cho ta lợi ích thì đổi lại chúng cũng được cái gì đó chứ, NHất là người NHật thì đầu óc tính toán kinh tế của chúng thì chúng ta biết thừa rồi. Vấn đề nằm ở chỗ là hiện ay có một số nước khác lợi dụng các vấn đề việc trợ ODA này để tác động đến chính trị của các nước khác đấy. Không đơn giản chút nào

      Xóa
    7. Nhật bản là một nước phát triển, giờ đây khi Việt nam ta có những tranh chấp nhất định với bọn Trung Quốc thì việc nước này ủng hộ Việt Nam là điều hết sức quan trọng, đây là cơ hội để nước ta tận dụng để đấu tranh với bọn Khựa hung hăng hiếu chiến như vậy. hành đông của Nhật bản khi đình chỉ cung cấp vốn ODA cho Việt Nam cũng là một cách để tạo điều kiện cho cơ quan điều tra làm rõ vấn đề tham nhũng này hơn

      Xóa
  6. Tác giả chắc gì đã hiểu hết cái ý nghĩa bên trong của nguồn vốn ODA mà đòi lên tiếng ở đây. Chỉ là Nhật Bản ngừng đầu tư nguồn vào một thời gian để điều tra làm rõ sự thật chứ không phải là rút vốn hay là có ý đồ gì đó. Đó chỉ là một việc rất nhỏ, vậy mà tác giả lại phóng đại, làm quá lên. Đúng là con người phản động. Tình hữu nghị giữa Việt Nam_Nhật Bản sẽ không lay chuyển.

    Trả lờiXóa
  7. Chẳng hiểu chúng mày nghe đâu ra mấy cái tin như vậy mà chúng mày viết xuyên tạc như này. Cái gì thì nó cũng có 2 mặt của nó. Nhật đình chỉ viện trợ ODA cho Việt Nam đó không phải là tín hiệu xấu mà là một tín hiệu đáng mừng cho thấy nước nhật bản rất ủng hộ nước ta trong việc chống tham nhũng. Mọi người đừng để sự thiếu hiểu biết của mình mà để bị bọn chúng lừa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng là một phần bạn ạ. Chắc là chờ nội bộ giải quyết xong thì viện trợ tiếp. Chứ đây cũng có phải là nhật cho không đâu. Họ sẽ nối lại nhanh thôi. Còn những mặt khác thì viện trợ vẫn tiếp tục. Qua chuyện này chúng ta cũng hoan nghênh thay nước bạn đưa tin tức tốt để công tác chống tham nhũng của nước ta được thuận lợi. Những kẻ như thế sẽ đứng ngồi không yên. Cho chúng chết

      Xóa
  8. Tác giả bài viết này có hiểu thế náo là nguồn vốn ODA không mà lên tiếng nói như đúng rồi vậy. Những hành động xuyên tạc của chúng mày để kích động nhân dân với mục đích làm giảm lòng tin của nhân dân vào đảng và nhà nước Việt Nam. Nhưng những âm mưu đó của chúng mày sẽ không bao giờ thực hiện được đâu

    Trả lờiXóa
  9. Đâu phải nhật ngừng hẳn không tài trợ nguồn vốn ODA vào nước ta nữa đâu. Nước nhật chỉ tạm thời ngừng đầu tư vốn ODA vào Việt Nam để nước ta có thời gian làm rõ sự việc trên mà thôi. Bọn rận chủ chúng mày không biết gì thì đừng có mà lên tiếng ở đây. Những hành động xuyên tạc của chúng mày sẽ chẳng làm gì được đâu

    Trả lờiXóa
  10. Đúng là mấy thằng rận chủ không biết lại cứ thích tỏ ra nguy hiểm. Bọn chúng mày không biết thì câm cái mõm chúng mày lại đi đừng có mà sủa bậy như vậy. Chúng mày có hiểu thế nào là nguồn vốn ODA không mà chúng mày ngồi đó mà bốc phét điêu ngoa như vậy. Đúng là một lũ rận chủ chỉ biết tiền là nó bảo sao nói vậy

    Trả lờiXóa
  11. Đất nước Việt nam đang hội nhập và phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống.Và nhân dân việt nam cũng đang có cuộc sống hết sức ấm no hạnh phúc.Vậy mà đám rận các ngươi lại nói là đất nước đang tan hoang,Thật là nực cười và ngu ngốc. Bọn chúng mày đừng có ngồi đó mà nói xấu về đất nước Việt Nam nữa

    Trả lờiXóa
  12. Mấy cái thằng ngu si chúng mày những hành động xuyên tạc của chúng mày không làm được gì đâu. bọn chúng mày đừng có mà xuyên tạc. Chúng mày làm những việc như vậy sau này con cái chúng mày ra đường nó làm sao nó dám tự hào là nó có một ông bố mà suốt ngày chỉ biết đi xuyên tạc vu khống cho người khác để kiếm tiền được

    Trả lờiXóa
  13. Chắc mấy thằng rận chủ chúng mày lại dựng lên mấy câu chuyện như thế này để lừa gạt những người dân nước ta mà thôi. bọn chúng có làm được việc gì tốt đẹp cho đất nước đâu. Lúc nào chúng cũng oang oang cái mồm là thế này thế kia nhưng bọn rận chủ chúng mày đã làm được gì cho đất nước chưa mà chúng mày nói

    Trả lờiXóa
  14. Chúng mày bịa đặt như vậy ra sao, sao chúng mày không đi mà viết tiểu thuyết đi, sao chúng mày không đi viết những tiểu thuyết xem có nhiều tiền hơn ;à viết bài như thế này không, có nên nói dối với chính mình mãi như thế không hả, có nên nói dối bản thân mình và phản bội quê hương như thế , có dám sống với chính mình không thế mày

    Trả lờiXóa
  15. Đúng là mấy thằng rận chủ ngu ngốc chúng mày đừng có mà tỏ ra nguy hiểm như vậy chúng mày biết cái gì mà chúng mày kêu gào chứ. Sự việc trên cần có cơ quan điều tra xác minh làm rõ chứ không phải chúng mày thích nói gì là nói như vậy. Bọn rận chủ chúng mày đừng có viết những bài viết xuyên tạc nữa

    Trả lờiXóa
  16. Vụ này đúng là cũng gây bực bội trong dư luận. Các bạn cũng nên đọc lĩ và đối chiếu xem thông tin như nào. Cũng khôn gphair là chém gió mà ra. Tuy nhiên nội dung, mục đích đằng sau mà dâm oan muốn gửi đến là gì. Có vẻ như muốn nói chế độ này thối rữa, mục nát đến cùng cực thì phải. Cũng đi đi lại lại thông qua sự kiện này nói tới sự kiện khác. Và xin thưa là tham nhũng k thể bài trừ nổi, chỉ là hạn chế thôi

    Trả lờiXóa