Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

Nông dân Dương nội tiếp tục diễu hành tới Bộ công an

  Sáng nay, hàng trăm dân Dương nội áo đỏ lại tiếp tục kéo tới Thanh tra Bộ công an tại Nguyễn Thượng Hiền để yêu cầu trả lời về các sai phạm của công an Hà đông, công an Hà nội.
 Từ ngày 25 tháng 4, công an Hà đông đã trực tiếp dưới sự chỉ đạo của công an Hà nội, dùng mọi lực lượng : công an bộ đội côn đồ để cướp đất , đánh dân, bắt 7 người dân Dương nội tới nay vẫn chưa thả.
  Đích thân trưởng công an Hà đông Vương tiến Dũng đã ký lệnh bắt các công dân Dương nội với tội danh : " chống người thi hành công vụ ". Thậm chí bà Cấn Thị Thêu trong ngày đó có mặt tại chòi trên khu đất ngoài khu vực cưỡng chế cũng bị bắt  và hành hung, cũng có lệnh bắt do Vương tiến Dũng ký với tội danh " chống người thi hành công vụ" !
   Hơn tuần nay, luật sư Trần Thu Nam là người bảo vệ quyền lợi pháp lý cho bà Thêu và chồng bà đã liên hệ với công an Hà đông nhưng không có đại diện nào của công an dám đứng ra để làm việc, có lẽ họ biết đã làm sai pháp luật nên tìm cách trốn tránh ?
 Hiện dân Dương nội cũng trình ra danh sách những mồ mả bị lực lượng công an cướp đất cướp phá, san bằng trong ngày 25 tháng 4.

Nông dân Dương Nội ngày 3/6 tại số 1 Nguyễn thượng hiền :

 Trong một tương lai gần, tòa án binh sẽ được mở ra để xét xử những lực lượng chấp pháp nhưng vi phạm pháp luật, đó là điều tất yếu và công an Hà đông, công an Hà nội cũng không thoát khỏi vành móng ngựa của tòa án này.

25 nhận xét:

  1. có mỗi cái vụ ở Dương Nội thôi mà đám rận chủ này cứ sủa đi, sủa lại cả mấy tháng nay thế. Sự việc đã rõ ràng, ai sai ai đúng đều đã sáng tỏ thế nên đừng có bới móc, bịa đặt làm gì nữa. Làm gì có chuyện bà con Dương Nội tiếp tục diễu hành tới Bộ công an chứ mà chỉ là do đám rận chủ này chủ trì cho bà con mang những băng rôn kích động ra để chụp ảnh lấy lên rồi đăng lừa bịp người đọc mà thôi chứ làm gì có đoàn nào tới Bộ Công an chứ. Nhìn bức hình thấy những bà con này không khác gì đi tỵ nạn cả nên thật thương cho họ khi phải ngồi tại những nơi như này mà không về nhà, hãy suy nghĩ trước khi hành động chứ đừng vì đồng tiền mà như này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À rất tiếc cho các chú nhỏ,vì dân Dương Nội vẫn còn tồn tại và vấn đề vẫn còn tồn tại không được giãi quyết thì các chú vẫn còn nghe nói. Các chú nghĩ là để lâu thì chìm xuồng à ?
      ( Tên gì mà lại là tên Caca....!)

      Xóa
  2. Sao có cái vụ việc như thế này mà chúng mày cũng cứ ngồi đó để xuyên tạc bịa đặt được như vậy cơ chứ,vụ việc ở Dương Nội chẳng có cái gì là to tát cả,chính quyền địa phương đã làm đúng với chức năng nhiệm vụ của họ,luôn lấy lợi ích của người dân đặt lên hàng đầu,chính vì thế mà người dân Dương Nội có những hành động như vậy là không đúng,đừng có nghe những kẻ xấu chúng nó kích động để rồi gây hiểu nhầm và sau đó làm những việc sai trái,như thế sẽ ảnh hưởng đến chính bản thân,gia đình và toàn xã hội.

    Trả lờiXóa
  3. lại là cái chuyện dân dương nội.nó cũng giống như cái chuyện mà chúng mày hay nói dân văn giang hưng yên ấy.lúc nào cũng nói là người dân đi đến trụ sở này nọ để mà đòi đất,nhưng thực tế thì chẳng bao giờ có cái chuyện đó xảy ra cả,và cần phải thấy được rằng với cái việc làm ngu ngốc kia chỉ là do đám rận chúng mày hoang tưởng nên mà thôi,chính quyền địa phương luôn giải quyết vấn đề đất đai một cách một đúng đắn.thế nên người dân sẽ chẳng đi làm cái việc gì cả,và cũng chẳng có thời gian để đi làm mấy cái việc vớ vẩn phi nghĩa đó,người dân cũng cần cảnh giác để không cho kẻ xấu lợi dụng.

    Trả lờiXóa
  4. Nhân dân Dương nội họ đâu có rãnh để mà đi tụ tập để làm những chuyện vô nghĩa như chúng mày nói cơ chứ,chúng mày nghĩ rằng họ không phải làm ăn để lo cho cuộc sống của họ hay sao.còn cái chuyện đất đai thì đã được chính quyền địa phương đia phương giải quyết đúng đắn rồi,cái lợi ích của người dân luôn được đặt lên hàng đầu,chính vì điều đó mà cần phải thấy rõ rằng những hình ảnh trên mang sự xuyên tạc bịa đặt lớn của lũ bán nước nhằm hoạt động chống phá Đảng và nhà nước Việt nam.

    Trả lờiXóa
  5. Đừng có nói gộp lại là dân Dương Nội đi. Thực chất ra là chỉ có một số hộ dân do thiếu hiểu biết, đã bị bọn xấu lợi dụng, mua chuộc và nghe theo lời xúi giục của bọn chúng nên mới chống lại lệnh thu hồi đất mà thôi. Cả dân Dương Nội đều biết đó là chủ trương quy hoạch đô thị nhằm phát triển bộ mặt của thủ đô. Nên họ đã tự giác giao nộp lại đất và nhận tiền đền bù hợp lí.Tại sao họ không như một số người kia? Vì họ đã có hiểu biết nhất định về luật pháp.

    Trả lờiXóa
  6. Vụ việc đất đai ở Dương Nội là thuộc vào khu đô thị phát triển mà Nhà nước đã quyết định quy hoạch để phát triển bộ mặt thủ đô.đã có rất nhiều hộ gia đình tự giác giao nộp đất và nhận tiền đền bù xứng đáng. Nhưng còn một số bộ phận người dân nghe
    lời xúi giục của kẻ xấu đã nhất định không chịu chấp hành theo đúng quy định của nhà nước. Bọn chúng nhất định không chịu giao nộp lại đất cho Nhà nước và còn liên tiếp chống đối người thi hành công vụ.

    Trả lờiXóa
  7. Những người dân Dương Nội hãy tỉnh ngộ đi đừng có để những kẻ phản động chúng lừa gạt và sống trong ảo tưởng như vậy. Bọn phản động chúng đang lợi dụng mọi người đi biểu tình để chống phá Đảng và Nhà nước ta mà thôi bọn chúng không có mục đích gì tốt đẹp đâu mọi người hãy cảnh giác trước các âm mưu của bọn chúng

    Trả lờiXóa
  8. thực sự thì có lẽ mấy tên phản động nuôi mấy người này trong những ngày qua thì số tiền bỏ ra cũng không ít, nhưng có lẽ chúng quyết tâm chống phá đảng. nhà nước bằng được nên chúng sẵn sàng bỏ ra những số tiền lớn để nuôi những người này, làm cho họ mờ mắt trước những đồng tiền, nhưng đến một ngày nào đó, họ sẽ tỉnh ngộ ra và nhận ra bản chất thực sự của mấy thằng phản động này, khi đó chúng sẽ phải chuốc lấy hậu quả thôi.

    Trả lờiXóa
  9. mong người dân hãy bình tĩnh không nên có những hành động như thế người dân đang bị bọn xấu lợi dụng lôi kéo để chống lại chính quyền đó người dân không nên tin mấy tên xâu chúng chỉ lợi dụng nhân dân mà thôi nhân dân nên tin vào Đảng và nhà nước ta, đảng nhà nước t luôn có chính sách quan tâm đến người dân không để nhân dân phải vất vả nên người dân hãy bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ

    Trả lờiXóa
  10. Không hiểu những kẻ chúng mày nghĩ cái gì nữa những hình ảnh kia chúng mày chụp từ bao giờ rồi chúng mày cứ sử dụng đi sử dụng lại để xuyên tạc nói xấu về đảng và nhà nước Việt Nam. Nhân dân Việt Nam tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước Việt Nam. Chúng mày không làm thay đổi được lòng tin đó đâu

    Trả lờiXóa
  11. Đấy chỉ một số ít những người dân dương nội mà thôi bọn rận chủ chúng mày đừng có mà vơ đũa cả nắm như vậy. Những người dân đang đi biểu tình như kia hãy tỉnh táo lại đi những kẻ phản động chúng đang lợi dụng mọi người để phục vụ âm mưu của bọn chúng mà thôi

    Trả lờiXóa
  12. Những người kia chắc gì đã phải nhân dân dương nội có khi đấy chỉ là những người nông dấn đi làm trên hà nôi đang không có việc làm bị những kẻ phản động chúng lừa gạt chúng cho tiền lên mọi người làm theo những gì mà chúng mà chúng bảo. Bọn rận chủ chúng mày đừng có xuyên tạc nói xấu về nhân dân dương nội như vậy

    Trả lờiXóa
  13. Sự việc ở dượng nội đã được giải quyết xong và mọi người dân dương nội đã hiểu chính sách phát triển đất nước của đảng và nhà nước ta . mọi người dân dương nội đều đã đồng tình ủng hộ. bọn rận chủ chúng mày đừng có mà đưa những bức ảnh chụp từ đời nào không biết lên đây để vu khống cho nhân dân dương nội

    Trả lờiXóa
  14. Bọn rận chủ chúng mày đừng có nói đi nói lại vấn đề ở dương nội nữa vấn đề ở dương nội đã được giải quyết xong và hợp với lòng dân rồi. Chúng mày đừng có àm xuyên tạc về sự việc ở dương nội để kiếm tiền như vậy. Nhân dân dương nội mà tóm được chúng mày thì chúng mày ăn no đòn

    Trả lờiXóa
  15. Những người dân dương nội cần hết sức bình tĩnh trước mọi việc đừng để cho các kẻ xấu chúng lợi dụng mọi người vào làm những việc xấu làm ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước ta. Bọn phản động chúng luôn đi tìm những điểm yếu của mọi người để chúng lợi dụng mọi người hãy cảnh giác

    Trả lờiXóa
  16. Việc gì chúng ta cũng có thể giải quyết được mọi người hãy bình tĩnh đừng để sự nóng vội cuẩ mọi người là điểm để cho các kẻ phản động chúng lợi dụng để kích động mọi người chống phá đảng và nhà nước ta. Các cấp chính quyền địa phương hãy giải thích cho những người dân để nhân dân hiểu các chủ trương của đảng và nhà nước ta

    Trả lờiXóa
  17. Trong một sự kiện quan trọng như này chúng ta cần phải thể hiện tinh thần đoàn kết của toàn đảng toàn dân của đất nước ta để có thể giải quyết tốt mọi tình hình. Không để cho những kẻ xấu chúng lợi dụng lòng yêu nước của mọi người để chống phá nhà nước ta. Mọi người dân dương nội hãy bình tĩnh lại

    Trả lờiXóa
  18. Càng trong những lúc như này thì nhân dân ta càng cần phải đoàn kết lại với nhau và tin tưởng vào các chủ trương và chính sách của đảng và nhà nước. Không để cho những kẻ phản động chúng có thể lợi dụng tình cảm yêu nước của mọi người để chống phá nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  19. Có đến hàng trăm người kéo đến trụ sở công an sao? Có thật không thế vậy, trên hình ảnh trên chỉ có thấy vài người vậy mà cũng khống lên mấy trăm người được. Đúng là hài thật đấy. Đây là một sự việc còn nhiều uẩn khúc mà chúng ta cần có nhiều hoạt động để điều tra làm rõ hơn nữa mới có thể kết luận được, đừng vội tin những bài viết trên một cái blog mà sặc mùi phản động như thế này

    Trả lờiXóa
  20. Hội dân oan Việt Nam là hội gì thế, chưa bao giờ tôi nghe thấy hội này cả, đọc bài viết liên quan tôi thấy đây cũng chỉ là cái hội của những người tự xưng là Nhân quyền để gây rối chống phá Đảng và Nhà nước mà thôi, không có gì phải bàn cãi cả. Việc người dân dương nội hành xử như thế này là hoàn toàn sai, và tôi tin chắc là có kẻ dám xúi giục lôi kéo người dân đi biểu tình phá hoại. Pháp luật Việt Nam luôn công bằng và đúng đắn, những người này sẽ bị xử lý theo đúng pháp luật. Không chối cãi

    Trả lờiXóa
  21. chữ khó đọc quá. bài viết chắc đi copy ở đâu ra đây. nếu nông dân tụ tập đông người, có những hành động quá khích thì rõ ràng là phạm luật rồi. nếu muốn giải quyết nhẹ nhàng thì phải ý kiến để được họp tiếp dân, có những buổi gặp gỡ để dân có thể được bày tỏ những quan điểm những bức xúc cá nhân mà giải quyết chứ. Người dân mà không bình tĩnh thì phạm luật hết cách để giúp người dân rồi, nên nhớ rằng pháp luật là trên hết mọi người ak

    Trả lờiXóa
  22. Không biết nội dung bài viết được tác giả copy ở đâu hay được tác giả bịa đặt ,xuyên tạc chứ nội dung bài viết không được logic và đúng đắn gì cả.Các bài viết trên trang này dường như mang một phong cách, một nội dung, chỉ là chúng cố tình đưa các địa phương vào đây để lên án. Chúng cho rằng những bài viết thế này thì có kích động được lòng dân hay lấy được lòng tin của dân sao?

    Trả lờiXóa
  23. đấy là những người dân oan dr danh, nếu như dân oan thật sự thì không bao giờ có cái chuyện đó được, tôi thấy nhiều người nói si sự thật quá, nhiều khi lợi dụng những người dân oan quá đi,làm cho họ mất quyền lợi và những cái đang lẽ ra họ đang phỉ nhận được, tôi thấy những người đang lợi dụng dân oan như cái trang này thì nên có những cái gì đó cho nó có thiết thực và không nên lợi dụng người ta mãi như thế chứ, không hay tí nào đâu

    Trả lờiXóa
  24. Vụ việc đất đai ở Dương Nội là thuộc vào khu đô thị phát triển mà Nhà nước đã quyết định quy hoạch để phát triển bộ mặt thủ đô.đã có rất nhiều hộ gia đình tự giác giao nộp đất và nhận tiền đền bù xứng đáng. Nhưng còn một số bộ phận người dân nghe
    lời xúi giục của kẻ xấu đã nhất định không chịu chấp hành theo đúng quy định của nhà nước. Bọn chúng nhất định không chịu giao nộp lại đất cho Nhà nước và còn liên tiếp chống đối người thi hành công vụ.

    Trả lờiXóa