Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

Thông bao số 12 của Dan oan Việt nam



34 nhận xét:

  1. dự là sẽ một tổ chức mới được thành lập, không biết cái tổ chức này sẽ làm những trò gì nữa, chắc cũng theo chân và luồng tư tưởng của các bậc tiền bối dân chủ kia thôi, làm ít nói nhiều giúp ít chửi nhiều, kích động, biểu tình, bới móc, chống đối chế độ.

    Trả lờiXóa
  2. thông báo vớ vẩn thật đấy, một nhóm người ngồi lại với nhau, vì cai quyền lợi trước mắt ấy vậy mà cũng có thể đưa ra những thông báo được, tôi thật không thể ngờ nỗi các bạn đang nghĩ cái gì trong đầu nưa, các bạn nghĩ ai cũng có thể tin tưởng vào các bạn được ư, các bạn nghĩ ai cũng có thể cho các bạn được những lợi ích mà không thuộc về các bạn ư, các bạn thật ngây thơ rồi đấy, các bạn tưởng lợi dụng được nhân dân việt nam ư, đó là một sai lầm lớn đấy

    Trả lờiXóa
  3. wóa, hội dâm oan đông như thế này sao, có tới mấy con người như thế này thì chia quà cáp, chia lợi lộc chắc dễ lắm nhỉ, tôi nói thật cho những ôn bà đại diện và lừa nhân dân về cái gọi là dân oan đó à, các bạn đừng có ăn không đồng tiền xương máu của những người dân như thế nữa, các bạn không biết được rằng những gì các bạn làm cũng chỉ là vì các bạn mà thôi và như thế thì chẳng bao giờ bền lâu được đâu

    Trả lờiXóa
  4. ngưỡng mộ mấy ông bà dân oan quá, với những vở kịch như thế này thì không mấy chốc mà các ông trở nên nổi tiếng đấy nhỉ, không mấy chốc mà các ông các bà giàu lên trong chốc lát đấy nhỉ và cũng không mấy chốc mà các ông được những người dân việt nam đuổi ra khỏi đường vì cái thói hung hăng khi nào cũng nghĩ mình là đúng như thế, đồ ngủ à, hãy tỉnh đi, hãy đừng có ngũ mãi như thế nữa chứ

    Trả lờiXóa
  5. đằng nào cũng ra thông báo, vì cơ bản nó giống nhau mà , tôi thấy thông báo đợt trước với đợt này hình như copy - paste hay sao mà giống nhau như thế, đã thế thì làm hẳn mấy chục thông báo luôn, chứ cần gì phải làm có ít thông báo như thế chư, làm hẳn hai chục cái như thế này đi nhá hội dân oan, làm như thế đỡ mất công mà lại tiết kiệm thời gian, nưng suốt lao đông tăng nhanh mà, thu được nhiều tiền

    Trả lờiXóa
  6. Nghe cái thông báo này mà nó nực cười không thể chịu được,chẳng biết cái hiệp hội dân oan này là cái quái gì mà cũng chẳng biết cái mục đích của nó là gì nhưng chỉ cần nghe qua cái tên của nó là biết rằng nó không có mục đích gì là tốt đẹp cả.không biết 11 cái thông báo lần trước nó đã mang lại cái kết quả gì chưa,nhưng nói để cho cái lũ ngắn học chúng mày được biết rằng ở Việt nam chẳng bao giờ chấp nhận cái tổ chức dân oan đó và cũng chẳng bao giờ tồn tại cái khái niệm là dân oan cả.hãy im lặng đi.

    Trả lờiXóa
  7. Chúng nó quá hoang tưởng vào sức mạnh của chúng rồi.và có lẽ chẳng có cái hội nào nó vớ vẩn như cái hội dân oan.Không biết cái định nghĩa dân oan chúng mày lấy ở đâu vậy,Việc liên quan đến đất đai của người dân Văn Giang đã được giải quyết từ lâu rồi còn gì,và những gì liên quan đến lợi ích của người dân đều đã được giải quyết thỏa đáng nhất.chẳng bao giờ có cái chuyện người dân bị cướp đất trắng trợn như thế,chúng mày hãy dừng ngay cái trò cười kia lại và chẳng có ai quan tâm đến cái thông báo này của chúng mày đâu.

    Trả lờiXóa
  8. Chẳng hiểu ai đầu óc thế nào lại nghĩ ra cái này luôn, chẳng thấy ai là người bình thường không muốn lại cứ đi làm mấy cái chuyện chẳng ai làm bao giờ thế này nhỉ, mà việc này nó có gì gọi là đúng đắn và hợp lý đâu, thật là chảng thể hiểu ra làm sa nữa.

    Trả lờiXóa
  9. Thông báo số 12 gì chứ, nó chẳng có giá trị pháp lí gì cả đâu các bạn à. MỘt cái hội lập ra phải có mục đích chính đáng rõ ràng và phải được hợp pháp hóa. Chứ tự nhiên ai cũng thì nhau lập hội mà toàn lập máy cái hội vớ vẩn thì làm sao mà chấp nhận được chứ. Thiết nghĩ Việt NAm ta không nên và không cần thiết có mấy cái hộ như thế này vì nó chẳng đem lại cái lợi ích gì cho đất nước này đâu. Nói chúng là không được

    Trả lờiXóa
  10. Tôi không thể chấp nhận được cái gọi là thông báo số 12 này như vậy được. Một cái hội lập ra mà mục đích nó chẳng rõ ràng gì cả, hiệp hội dân oan VIệt Nam nhưng thực chất ở VIệt NAm làm gì có cái gọi là dân oan đâu chứ. Tôi chỉ thấy hiện nay có một số người dân bị vướng vào chỗ tranh chấp rồi đền bù đất đai nên mới có khiếu kiện, có tập trung đông người kéo dài gì đó thôi. Những việc đó đã có chính quyền lo cho rồi chứ thành lập cái hội này làm gì cơ chứ

    Trả lờiXóa
  11. Ui trời ơi gì chứ những cái tên trong danh sách hiệp hội dân oan này thì quá nỗi quen thuộc với chúng ta rồi, nào là bà cụ Lê HIền Đức ở đâu có biểu tình gây rối thì ở đó có bà ấy thôi, rồi lại cái thằng Nguyễn Xuân Ngữ bán nước hại dân nữa thường xuyên có các hoạt động gây rối, chống phá cách mạng ta. Vậy nếu nhìn vào cái danh sách ấy, chúng ta đã mất hết niềm tin vào một cái hội rồi. Chắc là chỉ có một số kẻ tự sướng với nhau mà thôi

    Trả lờiXóa
  12. Những cái thông báo như thế này và tương tự như thế này thì hoàn toàn không có hiệu lực đâu các bạn à. Nó chỉ do một số kẻ bán nước hại dân lập ra để tự sướng với nhau mà thôi. Chứ quả thật ở nước ta chưa bao giờ có khái niệm dân oan này cả đâu, nếu có vấn đề gì bức xúc thì hãy đến chính quyền, đến trụ sở tiếp dân để đưa đề nghi. chứ lập ra cái hộ vớ vẩn này thì chẳng có giải quyết được gì đâu chứ

    Trả lờiXóa
  13. Đảng và NHà nước ta luôn quan tâm đến những vấn đề của người dân, việc lập ra cái hiệp hội dân oan này là điều không cần thiết. Bởi lẽ chúng chỉ tổ làm cho các thế lực thù địch, bọn tội phạm viện vào đó để chống phá cách mạng ta thôi. Chúng muốn xây dựng một lực lượng đối trọng với Đảng để sau này khi tiến hành cách mạng màu được để lật đổ chế độ này đây mà. Đó là một âm mưu hết sức nguy hiểm mà chúng ta cần cảnh giác

    Trả lờiXóa
  14. Ban đại diện , ngày dân oan gì chứ? Điều đó chẳng được ai công nhận đâu. Tôi thấy lạ cho cái mục đích của cái gọi là hiệp hội dân oan này lắm các bạn à. Đông hành cùng dân oan VIệt NAm mà hiện nay đất nước ta làm gì có cái gọi là dân oan chứ. Đó dường như chỉ là một cái tên mà các thế lực thù địch, bọn phản động vịn vào để xuyên tạc rằng VIệt NAm đói nghèo, bất công gì gì đó mà thôi. Chúng ta không thể chấp nhận cái gọi là hiệp hội dân ona này được

    Trả lờiXóa
  15. Nguyễn Xuân Ngữ, bà cụ Lê HIền Đức...là những thành phần cốt cán của cái hội này, họ là những người cốt cán bởi lẽ họ là những phần tử hoạt động rất mạnh trong lĩnh vực gây rối trật tự mà thôi. Chứ có ai bầu ra cái ban đại diện này đâu. Hơn nữa tôi còn nghe nói đứng đằng sau cái gọi là hiệp hội dân oan này còn có sự hậu thuẩn của các thế lực thù địch, bọn tội phạm nữa chứ. Bảo sao chúng có tiền hoạt động như thế chứ

    Trả lờiXóa
  16. Thông báo cái quái gì chứ, đây thực chất chỉ là một thủ đoạn của bọn bán nước hại dân nhằm gây tiếng vang cho cái gọi là hiệp hội dân oan này mà thôi. chúng ta thừa biết rằng hiện nay thành phần tham gia của cái này chỉ được có vài chục người vậy mà ban đại diện của chúng đã cơ tới hơn chục người rồi đấy. Vậy đây thực chất chỉ là cách mà chúng muốn tạo tiếng vang, để được các tổ chức phản động bọn phản cách mạng giúp đỡ mà thôi

    Trả lờiXóa
  17. Hiện tại đất nước VIệt NAm này chưa bao giờ có khái niệm dân oan ở đây, xã hội ta chưa bao giờ tồn tại một lực lượng nào vậy cả. Chính vì vậy chúng ta cần lật tẩy bộ mặt xấu xa ghê tởm của cái gọi là hiệp hội dân oan này đi. Nếu chúng ta không tiến hành kịp thời các biện pháp thì chúng cỏ thế tiến hành các hoạt động gây rồi gây mất an ninh trật tự, điều đó là khó có thể lường trước được

    Trả lờiXóa
  18. nhìn cái tờ thông báo của hiệp hội dân oan này trông thật thảm hại, thành lập, quảng cáo thì rầm rộ thế mà cũng chỉ được cái mác chứ thực chất bên trong xáo rỗng, chả có cái quái gì ngoài vài người lẻ tẻ nhân danh đứng lên làm một số việc chứ làm gì có ai ủng hộ cái hôi với vẩn này chứ. Tờ thông báo gì mà cụt lủn chả có khẩu hiệu, tiêu ngữ gì cả, đến con dấu hay cách trình bày cũng kém cỏi, nói chung là quá thảm hại chả giống một hội hoành tráng mà chúng hay quảng bá. Tốt nhất các người lên dẹp cái hội vớ vẩn này đi là vừa chứ đừng làm cho mất công, chỉ hại dân, hại nước mà thôi

    Trả lờiXóa
  19. Nghe cái thông báo này mà nó nực cười không thể chịu được,chẳng biết cái hiệp hội dân oan này là cái quái gì mà cũng chẳng biết cái mục đích của nó là gì. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều rằng những kẻ trong hiệp hội dân oan kia chẳng có mục đích gì tốt đẹp cả. Chúng hoạt động chỉ vì lợi ích cá nhân của bọn chúng mà thôi. Những kẻ như vậy không đáng để tồn tại trong xã hội này

    Trả lờiXóa
  20. Cái hiệp hội dân oan này thành lập ra chắc chẳng có mục đích tốt đẹp gì đâu. Bọn chúng thành lập ra hiệp hội dân oan để phục vụ mục đích của bọn chúng là chống phá nhà nước ta ngăn cản không cho đất nước ta phát triển mọi người hãy cảnh giác trước các âm mưu và thủ đoạn của các tổ chức phản động. Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết lại đập tan những âm mưu đen tối của các thế lực thù địch

    Trả lờiXóa
  21. Chúng mày đang quá hoang tưởng vào sức mạnh của chúng rồi.và có lẽ chẳng có cái hội nào nó vớ vẩn như cái hội dân oan.Không biết cái định nghĩa dân oan chúng mày lấy ở đâu vậy. Những vấn đề bức xúc trong nhân dân đều đã được giải quyết và mọi người dân đều đồng tình ủng hộ việc giải quyết như vậy. Bọn chúng mày đừng có mà xuyên tạc nữa

    Trả lờiXóa
  22. Thông báo cái quái gì chứ, đây thực chất chỉ là một thủ đoạn của bọn bán nước hại dân bọn chúng muốn làm như vậy để gây tiếng vang để lôi kéo được nhiều người tham gia vào hội của bọn chúng. mọi người hãy cảnh giác trước các âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch đang chống phá đảng và nhà nước ta

    Trả lờiXóa
  23. Các thông báo của chúng mày số nào chẳng như số nào . Chúng mày được các ông bầu của các tổ chức phản động chúng chỉ đâu thì lám vậy. Chúng mày làm người mà lại đi làm nô lệ cho những đồng tiền. Đừng để những đồng tiền điều khiển những hành vi của mình. vÌ tiền không phải là tất cả của cuộc sống tiền chỉ là một phương tiện để chúng ta trao đổi cho dễ dàng hơn mà thôi

    Trả lờiXóa
  24. Những kẻ đại diện cho hội dân oan kia đều là những kẻ cơ hội chúng muôn thông qua việc thành lập hội dân oan để chúng kiếm được ít tiền từ các ông bầu của các tổ chức phản động. Chúng đưa ra nhiều các thông báo như vậy là để lấy le với các ông bầu của các tổ chức phản động để chúng nhận được tiền nhiều hơn. Đúng là một lũ vô ơn đi làm những việc có hại cho đất nước

    Trả lờiXóa
  25. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  26. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta có thể thể hiện qua rất nhiều việc làm và hành động nhưng không nhất thiết phải thể hiện lòng yêu nước bằng việc như vậy. Còn những kẻ chúng lập ra hội dân oan kia chắc chắn chẳng có múc đích gì tốt đẹp cả. Mọi người đừng có ai tham gia vào ái hội đó để chúng không thể lợi dụng lòng yêu nước của mọi người chống lại đất nước ta

    Trả lờiXóa
  27. Bọn rận chủ chúng mày đừng có hơi một tí là sủa như vậy như câu chuyện do chúng mày thêu dệt lên không có ai tin đâu mà chúng mày suốt ngày vậy. Mỗi lần chúng mày sủa được bao nhiêu tiền mà chúng mày coi việc sủa bậy của chúng mày như một cái nghề của chúng mày vậy. Chúng mày hãy câm mồm lại đi.

    Trả lờiXóa
  28. Nghe cái thông báo của chúng mày nực cười thật đấy chúng mày chẳng có chút hiểu biết gì cả mà cứ thỉnh thoảng chúng mày lại cho cái thông báo này thông báo nọ chúng mày đừng có ngu si như vậy chứ. Cái đầu của chúng mày chứa cứt bên trong ah mà chúng mày suốt ngày đi sủa bậy vậy

    Trả lờiXóa
  29. Dân oan hay dân không oan thì chúng ta dễ biết thôi mà, dân oan thì chúng ta phải xét trên phương diện pháp luật chứ không thể nói bừa được, người dân tự cho mình dân oan cũng không đúng khi mà họ không chịu hiểu pháp luật, và có thêm kẻ kích động khiến cho họ cứ nghĩ mình là oan,nhưng thực chất là không phải, do đó nếu muốn tốt cho họ thì hãy làm cho họ hiểu về pháp luật đi

    Trả lờiXóa
  30. Lại một kiểu giật tin không thể nào không đọc được, nhưng sau khi tôi đọc xong thì thấy nó hết sức là cũ và không thấy có cái gì đó là mới ở đây hết cả, đâu đâu cứ liên quan đến vấn đề đất đai, liên quan gì đến giải toả, chính quyền thu hồi thì y rằng là một loạt bài tương tự được đưa lên, đúng là bài cũ viết đi viết lại không thấy chán, định lừa người khác khi mà bài viết và âm mưu đã bị lộ hết rồi, đáng thương cho chúng mày

    Trả lờiXóa
  31. Chẳng vô cớ gì mà hai người này lại bị công an bắt. Chắc chắn những người này đã làm những việc phạm pháp. Mà những người này lại là những "tù nhân lương tâm", là thành viên của "Hội phụ nữ nhân quyền" thì chắc chắn họ đã mang trong mình tư tưởng phản động, muốn lật đổ chính quyền nhà nước. Vì một chút thù lao của thế lực thù địch mà bán rẻ lương tâm của mình, đi làm những việc trái với đạo làm người

    Trả lờiXóa
  32. người dân thì lúc nào cũng thế, cứ thấy động là hiếu kì cũng xúm vào, giờ thì lại được chụp hình rồi đăng lên mấy trang phản động rồi, mấy người thấy thích không! nói bao nhiêu lần rồi nhưng có chịu nghe cho đâu, những cái chỗ như thế cứ tránh xa ra, các cụ nói rồi, gần mực thì đen gần đèn thì rạng mà, cứ để cho mấy thằng phản động nó đứng đấy với nhau thôi thì chắc cũng chả có gì để nói đâu! thôi, mọi người rút kinh nghiệm đi, tránh xa mấy thằng phản động ra, đừng để chúng nó lừa, chúng nó lợi dụng rồi mất hết hình ảnh của bản thân

    Trả lờiXóa
  33. Đúng là nản. Thiết nghĩ nghe cái câu chuyện này mà mình cảm thấy khâm phục tài năng bịa đặt và xuyên tạc của đám rận.Mà có cuộc thi viết truyện xuyên tạc thì có lẽ chúng được giải nhất mất.Làm sao mà có cái chuyện như thế này được chứ.Đúng là không còn gì hoang đường hơn.CHúng mày nếu không có chuyện gì làm thì tốt nhất là hãy ngồi một chỗ mà trông nhà cho chủ đi.Đừng có chạy ra ngoài đường mà sủa lung tung như vậy nữa

    Trả lờiXóa
  34. Có thể dễ dàng thấy được những bài viết trên này vẫn không thể thay đổi cái cách viết được, vẫn phụ thuộc quá nhiều vào những ý kiến chủ quan của bản thân! bài viết thực sự là không hề có một chút khách quan nào, không có gì bám sát với sự thật cả! vụ việc này có lẽ sẽ là một nội dung khác với các tình tiết khác, song mấy thằng trên này với những dọng điệu phản động của mình đã làm quan trọng hóa vấn đề lên, bóp méo, xuyên tạc sự thật và chắc chắn cái chủ ý chính của chúng là nhằm bôi xấu hình ảnh công an đây

    Trả lờiXóa