Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

Tiền giang - xe khách biểu tình trước tỉnh ủy !

Cỡ chữ : A- A+

14 nhận xét:

  1. lại là những tin vịt nhất quả đất từ dân oan người ta đi du lịch thì bảo là đi biểu tình đúng là hết chuyện để nói rồi hay sao ấy có khi nào mà chúng nó đang làm cho nhà nước ta đi xuống khi đưa những thông tin trái chiều này không nhỉ đúng là nực cười quá mất, đang ngày vui trọng đại của đất nước chúng ta nên mừng cho ngày hôm nay đi chứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn ơi, bạn vui lòng lên mạng tìm hiểu thêm thông tin trước khi vào đây bình luận về bài viết nhé. Những người đọc khác cùng theo dõi trang blog này như chúng tôi. Đều mong muốn có những bình luận có đầu có đuôi, có đủ lý lẽ để vạch trần cái bộ mặt của trang blog này. Chứ không phải cần mấy bạn vào đây gõ phím vớ vẩn

      Xóa
  2. Dân oan lắm tiền nhiều của quá nhỉ, mất đất chả làm ăn gì mà lúc nào cũng thấy kéo nhau đi thăm nuôi vào tận tiền giang xa xôi thế, muốn thăm nuôi cũng cứ phải theo quy định chung chứ làm gì có cái chuyện muốn vào lúc nào thì vào, tự nhiên như ở nhà
    thế không biết . không hiểu dân oan này từ đâu mà mọc lên ầm ầm như nấm thế vây

    Trả lờiXóa
  3. Những trường hợp oan ức trên đây chẳng có chứng cứ gì chứng tỏ mình bị oan cả, dù khiếu kiện bao nhiêu năm nữa thì cũng không có gì thay đổi được đâu. Đã ở cái tuổi gần đất xa trời rồi thì nên an phận sống tốt quãng đời còn lại đừng có làm chuyện trái lương tâm gây nên tội lỗi cho con cháu đi nữa. Dân oan là cụm từ quá quen thuộc cho những kẻ rảnh rỗi suốt ngày đi biểu tình

    Trả lờiXóa
  4. ở xã hội này nhiều thằng bẩn bựa lắm, có thằng giở trò giết người thiêu người rồi vu oan giám họa rằng chính quyền thiêu người dân để đỏ tội lỗi cho chính quyền đó là những hành vi bẩn bựa của những kẻ chuyên đâm bị thóc trọc bị gạo mà chúng thường đến muốn hướng đến

    Trả lờiXóa
  5. tôi dám nghĩ rằng đây là trò lố tiêu khiểncủa dân oan mà thôi, chúng lợi dụng những người bị tai nạn cho tiền rồi đưa chúng ra thủ đô để gây rối, đó là những trò bẩn bựa hèn hạ của những kẻ muốn chống đối mà thôi chứ thực chất chúng chẳng phải là vì những người dân đang bị tai nạn mà chúng muốn lợi dụng mà thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây không phải là ở Thủ đô Hà Nội nhé. Bạn không đọc nội dung bài viết hả "Công ty CP vận tải ô tô Tiền Giang; HTX vận tải cơ giới thủy bộ Mỹ Tho; HTX vận tải Việt Thắng và HTX vận tải Thống Nhất (TP.HCM) đã mang biểu ngữ, khẩu hiệu đến đậu ngay trước trụ sở Tỉnh ủy và UBND tỉnh Tiền Giang (đường 30 Tháng 4, TP.Mỹ Tho)"

      Xóa
  6. Họ được thuê đi biểu tình mà các bác, bọn phản động giờ cũng đầu tư ghê nhỉ, Thuê dân đen đi biểu tình chụp ảnh để viết bài đàng hoàng, không biết bao giờ mới chấm dứt đây? Khổ mỗi người dân lương thiện nhưng vi phạm pháp luật mà không hay biết. Còn lũ phản động thì lại ngồi mát đi chụp hình về để viết bài xuyên tạc. Dân trí Việt Nam bao giờ mới khá hơn đây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi thấy "dân trí" của bạn cũng không hơn mấy ông quản trị cái trang này là mấy. Cái thứ bạn nói ra chẳng có tí dây mơ,rễ má gì đến cái nội dung của bài viết này cả. Bài này đọc xong định vào bình luận chút ít về cách giải quyết vấn đề của mấy ông lãnh đạo UBND...nhưng thấy cái bình luận của bạn thì lại muốn thấy có lẽ nên nói với bạn hơn thì phải

      Xóa
  7. Những kẻ lách luật như thế này để kiếm lợi nhuận cho mình gây ra mất thăng bằng cho người khác. Nếu có những trường hợp thực sự như tác giả bài viết mô tả, thì yêu cầu đặt ra cho lực tỉnh Tiền Giang và các lực lượng chức năng vào cuộc để giúp cho những bác tài xế và các hãng xe khách có được sự công bằng.

    Trả lờiXóa
  8. Những trường hợp vi phạm pháp luật này cần được điều tra và xử lý nghiêm minh, không để tình trạng xe dù, bến cóc làm mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà xe khác. Cách phản đối của các nhà xe cũng không thể được khuyến khích bởi thấy sai phạm thì khiếu kiện đúng theo pháp luật chứ không thể tụ tập, biểu tình như thế này được. Hành động này khác nào làm cản trở giao thông và cũng có thể bị xử lý hành chính, khi đó các nhà xe chính là người chịu thiệt.

    Trả lờiXóa
  9. Cơ quan chức năng luôn xử lý đúng pháp luật và mọi cơ quan tổ chức cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật nên không hề có việc CSGT bao che không bắt và xử lý những xe khách thuộc công ty TNHH Duy Quý mà lại xử lý những xe khách khác vì thế những xe khách không nên tụ tập gây ách tác cản trở giao thông mọi việc sẽ được giải quyết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Việc gì cũng nên đợi những kết quả điều tra chính xác thì mới kết luận được bạn ạ. Chưa dám khẳng định lời các tài xế kia là đúng, bởi vì trong làm ăn mà có tranh chấp thì chuyện nghi kị nhau chẳng phải là quá lạ. Nhưng cũng chưa ai dám nói là lời của mấy tài xế kia là sai cả

      Xóa
  10. "Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Hùng thừa nhận “bến cóc là có nhưng khó bắt được quả tang. Chẳng hạn khi ghé vào trạm xăng để rước khách nhưng họ đút vòi bơm vào xe giả như là đang bơm xăng nên không bắt được”." - nói chung vẫn nói theo kiểu chung chung, nghĩa là mấy ông vẫn chưa có được phương án nào hiệu quả để xử lý tình trạng này.

    Trả lờiXóa