Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

Con cháu cộng sản ăn cướp hết tài sản Quốc gia !

Tiết lộ về nữ đại gia bỏ tiền đầu tư xây tháp truyền hình

Bà Nguyễn Thị Nga là chủ của Tập đoàn BRG, đơn vị đầu tư cho dự án xây dựng tháp truyền hình.

Bà Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1955 tại Hà Nội), bà đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế Kế hoạch (nay là ĐH Kinh tế Quốc dân), sau đó bà đã học kinh tế ở nhiều nước như Pháp, Đức, Nhật, Úc…

Theo thông tin trên website, tập đoàn BRG (BRG Group) của nữ đại gia Nguyễn Thị Nga đầu tư và hoạt động tập trung chủ đạo vào lĩnh vực Tài Chính - Ngân hàng và sân Gôn với các công ty thành viên và các đơn vị liên kết có uy tín tại Việt Nam và quốc tế, mà tiêu biểu là Sân gôn Kings’ Island Golf Resort (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Sân gôn BRG Ruby Tree Golf Resort (Đồ Sơn, Hải Phòng), Sân gôn Legend Hill Golf Resort (Sóc Sơn, Hà Nội).

Đây cũng là tập đoàn thâu tóm nhiều dự án bất động sản "khủng" trong cả nước. Khách sạn Hilton Hanoi Opera Hà Nội, khách sạn Hilton Garden Inn, khách sạn Sông Nhuệ... cũng thuộc Tập đoàn này. Tính đến tháng 6 năm 2015, tập đoàn BRG có vốn điều lệ 1.800 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Nga từng được tạp chí Forbes vinh danh là một trong 3 nữ doanh nhân Việt Nam quyền lực nhất châu Á, một trong những doanh nhân giàu có nhất Việt Nam, nhờ cổ phần lớn trong ngành ngân hàng, bất động sản và kinh doanh bán lẻ. Từng có chuyên gia kinh tế cho rằng, nếu công khai tài sản và cổ phiếu, có thể nữ đại gia Nguyễn Thị Nga sẽ là tỷ phú đôla thứ 2 của Việt Nam, sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng (tập đoàn Vingroup). Bên cạnh khối tài sản bất động sản "khổng lồ", bà chủ tập đoàn BRG kinh doanh thành công ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là ngân hàng và bán lẻ.

Sau khi rời ngân hàng Techcombank, bà Nguyễn Thị Nga trở thành chủ tịch của ngân hàng SeABank, ngân hàng thương mại có tài sản 3,6 tỷ USD.

Trong lĩnh vực bán lẻ, nữ đại gia này còn là Chủ tịch CTCP Intimex Việt Nam từ năm 2009. Năm 2013, những doanh nghiệp này đã mang về cho bà Nga số tài sản khổng lồ lên tới 435 triệu USD.
 Bà Nga là vợ của ông Lê Ngọc Báu, con trai thứ 5 của Lê Duẩn.

41 nhận xét:

  1. Chuyên gia nịnh sở ráclúc 22:55 22 tháng 2, 2016

    Như chuyện thần tiên,
    Sau khi tốt nghiệp DH KT quốc dân .Bà Nga bèn...đi học Pháp ,Đức.Ý .Mỹ.
    Máy bay hạ cánh.khi rời cửa máy bay ,bà Nga vô tình lượm được cái càng máy bay Air bus đời mới nhất bà bèn cho GĐ Pan Am chuộc lại 1 triệu obama ;
    Với số tiền trời cho (càng máy bay) bà bèn... mua ... lại tập đoàn BRG.
    Qua tay bà, tập đoàn này bỏ hẳn kinh doanh đậu hủ,sữa đậu nành bèn...chuyển sang bất động sản và tài chính.
    Thành công,đại thành công.
    Bây giờ bà có 435 triệu USD !!!
    E hèm! Giá như d/c Duẩn truyền ngôi cho bà thay vì kẻ tâm thần Lê khả Phiêu,DM thì bây giờ VN đã SX được càng máy bay hoặc làm chủ cả Boeing và Airbus rồi chứ lỵ.

    Trả lờiXóa
  2. Cướp á ? các người sao mà ngu xuẩn như thế nhỉ , người ta giỏi , người ta làm kinh tế như thế nhằm đưa đất nước ta có chỉ sổ GDP cao lên , nền kinh tế ngày càng khởi sắc lên , bọn mày không muốn thế sao mà cứ chửi cộng sản thế này , cộng sản thế kia nhỉ . Nếu không có những con người tài năng như thế này thì đất nước ta không thể sánh vai với các cường quốc khác được đâu

    Trả lờiXóa
  3. Đọc cái tiêu đề nghĩ có cái gì to tát lắm , hóa ra thì nó chả có liên quan méo gì với nhau , đây là một gương mặt không còn lạ lẫm gì vì là người mà đóng vai trò quan trọng giúp kinh tế Việt Nam chúng ta khởi sắc lên rất nhiều . Các bạn nói tiêu đề như vậy chứng tỏ các bạn là người có cái nhìn thiện cận không muốn đất nước chúng ta phát triển , ghen ghét , đố kị và các bạn đáng bị đào thải

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Haha ...thì thỉnh thoảng cụt văn thì phải làm bài có tiêu đề độc độc như thế để giật chứ nếu không thì làm gì được chứ ...phải thông cảm chứ
      Cơ mà công nhận cái kiểu nói như thế này khiến cho người ta thấy khó chịu thật đấy ...nó quá vớ vẩn luôn

      Xóa
  4. đậu má cái báo xàm le này đọc cái tít có vẻ chuyện gì to tát lắm.má nó đi vào đọc bài thì sau khi kể hết một loạt tiền đồ của bà nga lại phán một câu xanh rờn rằng bà là vợ của ông lê ngọc báu.con trai thứ 5 của lê duẩn.thế con cái.con dâu của những nhà lãnh đạo trước không đc phép kinh doanh làm giàu à.mà bài viết có liên quan đéo gì đến cái tiêu đề con cháu cộng sản ăn cướp hết tài sản quốc gia ko hả lũ lợn.đúng là bọn óc chó viết bài hài vc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tưởng là cái bài này viết được cái gì chứ viết thế này mà cũng biết
      Đây không hiểu là kẻ viết bài nghĩ gì mà có thể viết cái nhàn đề như thế này ...hơn nữa là chứng cớ ở đâu mà có thể phát biểu như thế cơ chứ ...thật là không thể chấp nhận được cái kiểu vớ cẩn này

      Xóa
  5. úi dời ơi, con cháu cộng sản ăn cướp hết tài sản quốc gia, không biết cướp chỗ nào trong bài này nhỉ? trong bài chỉ thấy nói bà Nga học trường này trường nọ, tài năng lãnh đạo, có đóng góp to lớn cho kinh tế việt nam. hươn thế còn nhấn mạnh được khả năng của người phụ nữ Việt Nam cũng không hề thua kém ai. bà Nga đang làm giàu cho đất nước Vn đấy Xuân ạ? đừng có kiểu quy chụp cộng sản với giật tít tiêu đề nữa đi. xàm

    Trả lờiXóa
  6. Nghe mà buồn cười đấy, chẳng có gì khó khăn ở đây cả. Suy cho cùng chúng muốn biến tấu sự xấu xa của chúng mà thôi. Không thể chấp nhận được tý nào. Một 2 chúng đều nhắm vào công an vào cộng sản. Nhưng không có một lý do cho hợp lý, cả một hình ảnh nữa anh em ạ.Con cháu cộng sản ăn cướp hết tài sản Quốc gia !Lại cộng sản nhà bạn đó

    Trả lờiXóa
  7. đúng là những tin tức đồn thổi của những con người trôi nổi , lênh đênh không có số phận đây mà. những gì mà chúng đang làm có thể là một sự nhu nhược mà biết bao thế hệ đã và đang bảo vệ lấy nó , đó là sự phát triển đi lên của đất nước việt nam và chăc chắn chúng sẽ không bao giờ làm thế được . bởi vì những gì mà người việt nam đang làm sẽ tiếp tục bảo vệ những gì gọi là lẽ phải của xã hội này

    Trả lờiXóa
  8. Đúng là chả hiểu cái trang lá cải này...nếu mà không có những con người giỏi như vậy thì làm sao mà đất nước ta phát triển được...họ làm kinh tế giỏi thể hiện họ là những con người có hiểu biết tri thức họ lại là con cháu của những nhà cộng sản thì việc này lại là ratá phù hopự cho thấy họ là nhữung người có tài nằng..nếu mà chỉ có những con người chỉ biết đi chọc khoáy, bôi nhọ hạ bệ người khác thì đất nước này sao có thể phát triển được

    Trả lờiXóa
  9. gì mà con cháu của Cộng sản, làm gì có căn cứ khẳng định là bà ấy là con cháu của Cộng sản và là chân tay ngầm của Cộng sản. họ làm việc thì hoàn toàn là chính đáng và không hề vi phạm pháp luật, có giỏi thì tìm căn cứ vi phạm mà tố giác bà ấy chứ việc gì phải viết nhăng viết bậy làm gì

    Trả lờiXóa
  10. Lại sàm rồi mấy thánh
    Nói cái gì cũng thế cũng phải có chứng cứ rõ ràng thì hãy nói không thể nói xuông như thế được...hơn nữa mặt khác mà nói thì trong số những người làm quản lí hay là lãnh đạo có rất nhiều con người. Chỉ 1 con người mà nói tất cả như thế thì thực sự cho thấy cái cách nhìn thiếu tầm của kẻ viết quá

    Trả lờiXóa
  11. xin hỏi thằng đăng cái bài này là cái tít mầy giật có liên quan gì đến nội dung bài viết ko vậy.má nó giật tít con cháu cộng sản ăn cướp tài sản quốc gia có vẻ to tát thế nào lắm ai ngờ trogn bài chả có một ý gì nói về ăn cướp cả.bọn mày đang cố chứng tỏ cho thiên hạ thấy bọn m là một lũ ngu học đấy hả

    Trả lờiXóa
  12. tác giả quả thật là vớ vẩn thật đấy, chính tác giả đã nêu lên rằng chính bà Nga được quốc tế tôn vinh vì thành tích làm kinh tế của bà ta, và đó là người Việt Nam và chúng ta phải nên mừng và tự hào vì điều đó cơ chứ, đó là một cá nhân gương mẫu trong làm kinh tế chứ, bà ta chẳng vi phạm pháp luật gì khi làm kinh tế cả, thế sao mà có thể bảo ba ta là con cháu cộng sản này nọ chứ

    Trả lờiXóa
  13. bà Nga là một doanh nhân, bà ta hoạt động kinh doanh của mình không vi phạm điều gì của pháp luật cả, thế ra bà ta sai chỗ nào thế tác giả và tác giả cũng nêu ra rồi đấy, bà ta được quốc tế vinh danh là 1 trong 3 người phụ nữ làm kinh tế nhất châu á rồi đấy, nước ta có một con người như thế là tốt chứ, thế sao tác giả lôi họ hàng này nọ của bà ta ra để chửi là thế nào nhỉ

    Trả lờiXóa
  14. bố tổ thằng tác giả, người ta làm kinh tế, người ta không sai luật gì cả thế mà chửi người ta là sao nhỉ, thế theo thằng tác giả thì tất cả những ai là con cháu của cộng sản mặc định phải là ngu học, phải nghèo nàn ak tác giả, thế thì chính trong suy nghĩ của tác giả cũng không có sự công bằng, dân chủ này nọ rồi, thế thì làm sao mà đòi đi đấu tranh này nọ cơ chứ

    Trả lờiXóa
  15. Người ta là doanh nhân thành đạt,được quốc tế vinh danh là 1 trong 3 nữ doanh nhân Việt Nam quyền lực nhất Châu Á, làm ăn kinh doanh tốt, hàng nặp nộp tiền thuế đóng ghóp xây dựng đất nước. Chẳng thấy bà này ăn cướp gì của ai? Người ta giói đóng ghóp cho đất nước thế mà cái thằng tác giả lại có thế xuyên tạc, bôi nhọ được. Đúng là cái loại ghen ăn tức ở.

    Trả lờiXóa
  16. không thể nào hiểu nổi cái page lá cải này nữa....không có những con người tài giỏi như vậy làm sao đất nước ta phát triển được...làm kinh tế giỏi nghĩa là họ là những con người giàu tri thức, lại thêm việc là con cháu của những nhà cộng sản thì việc này lại càng phù hợp hơn. nếu chỉ có những con người quanh năm ngày tháng chỉ biết đi chọc khoáy, bôi nhọ, hạ bệ, đơm đặt sự thật về người khác thì đất nước này sao có thể phát triển!

    Trả lờiXóa
  17. Một loạt những câu chuyện được bịa ra hoặc sưu tầm không rõ nguồn gốc từ những người chắc chắn có ý đồ chẳng tốt đẹp gì, nhũng con số và tình tiết đưa ra thực sự đến khó tin, nhằm ý đồ bôi nhọ hạ uy tín của Đảng, thứ hai những nhân vật trên đây là những người thành đạt, làm ăn kinh tế giỏi góp phần to lớn vào sự phát triển của đất nước ta, vậy mà trang này đưa ra những câu chuyện hoàn sai sự thật với ý đồ nham hiểm phục vụ mục đích xấu xa.

    Trả lờiXóa
  18. Người ta ủng hộ việc đầu tư xây dựng nhằm phát triển để thay đổi đất nước đưa đất nước đi lên thế mà cũng được cho là cướp hết tài sản à ? Được đứng vào danh sách ấy thì hết sức vinh dự cho đất nước Việt Nam vì đây có thể chứng tỏ răng việt nam chúng ta không thiếu người tài người giỏi để có thể cạnh tranh với thế giới

    Trả lờiXóa
  19. so sánh cái tít với bài viết mới buồn cười với cái lũ óc bò admin trong cái trang này.ko biết do ngu thật hay giả vờ ngu nữa.chống cộng sản thì cũng cần phải thông minh tí chứ mỗi giật tít kiểu này nghe vẻ ko ổn rồi.người ta đọc xong cười vào mặt mấy thằng đăng bài đấy.đăng kiểu này là tụi m đang PR cho cộng sản mà.cái tít thì chống cộng còn bài viết lại là đưa tin người cộng sản làm kinh tế giỏi.ad hài hước quá :v

    Trả lờiXóa
  20. Cái tiêu đề của bài này thật vớ vẩn, đúng là gầu thì nó ghé, nghèo nó khinh thông minh nó tìm cách tiêu diệt, bản chất của lũ rận chủ, không có tài nên luôn đố kỵ tìm mọi cách để hãm hại những con người tài giỏi, họ kinh doanh trong bất động sản họ có tiền mua đất là điều đương nhiên, kinh doanh bất động sản mà không có đất thì họ kinh doanh gì ? mà đây có liên quan gì đến chế độ đâu mà chửi chế độ, như nước ngoài các cá nhân có tiền họ còn mua cả đảo riêng sao không sang mà chửi họ đi,

    Trả lờiXóa
  21. Đúng là treo đầu dê bán thịt chó, cái tiêu đề viết một đường nội dung ghi một nẻo, trang mạng theo kiểu lá cải thế này cần phải tẩy chay ngay, mồm tác giả giống mồn con đĩ hơn là người biết chữ đấy. Bà Nguyễn Thị Nga giỏi và giàu có liên quan gì đến cướp tài sản mà đặt cái tiêu đề như vậy. đề nghị tác giả về học lại văn đi nhé.

    Trả lờiXóa
  22. Xuân VN nói riêng và bọn dâm chủ nói chung là đại diện rất đặc trưng cho cái lũ GATO, ghen ăn tức ở =)) cứ thấy ai có tiền cái là ý như rằng "đó là cái loại không ăn cắp của quốc gia, thì cũng là tham ô, tham nhũng" - phải chăng đây là "thành quả" của nền giáo dục bán nước VNCH, nên nhìn đâu cũng thấy người xấu =)))

    Trả lờiXóa
  23. Xem cái thằng con cháu của lũ bán nước VNCH đang sủa kìa chúng mày ơi =))) cái thằng phản động, phá hoại quốc gia, đang chửi con người làm ăn mấy chục năm về chuyện họ có nhiều tiền kìa =)) buồn cái cái chỗ, ở Việt Nam, con cháu lãnh đạo là không được giàu nhé =))

    Trả lờiXóa
  24. Tao đếu cần biết bà này là ai, tao chỉ quan tâm đến chuyện người ta làm giàu như thế nào, lăn lộn mấy mươi năm người ta có giàu cũng có gì là lạ, lũ chúng mày chỉ ăn cứt của bọn Việt Tân nó ỉa mà thằng nào cũng iPhone, iPad cả cơ mà đến cái con người học hành, lăn lộn làm ăn mấy chục năm. Bảo nó "cướp" thì đưa cái bằng chứng nó cướp ra tao xem"????

    Trả lờiXóa
  25. Tự nhiên bê về một bài viết nói về việc làm ăn và khối tài sản của bà Nguyễn Thị Nga là chủ của Tập đoàn BRG, đơn vị đầu tư cho dự án xây dựng tháp truyền hình, rồi giật tít "Con cháu cộng sản ăn cướp hết tài sản Quốc gia !". Tao vẫn tự hỏi là thực sự chúng mày thiểu năng thế này là do bẩm sinh, hay do bọn cờ vàng nó luyện tập đấy =)))

    Trả lờiXóa
  26. Việc làm ăn, tập đoàn của người ta hoàn toàn công khai, người ta làm ăn, phục vụ người dân trong và ngoài nước, thì việc người ta làm giàu lên là chuyện bình thường, vậy mà có thằng vẫn sủa được câu "Con cháu cộng sản ăn cướp hết tài sản Quốc gia !". Phải nói là tao nể cái độ ngu của nó luôn, thằng cờ vàng nào lảng vảng ở đây thì mang nó về nuôi dạy lại đi cái.

    Trả lờiXóa
  27. "Bà Nguyễn Thị Nga từng được tạp chí Forbes vinh danh là một trong 3 nữ doanh nhân Việt Nam quyền lực nhất châu Á, một trong những doanh nhân giàu có nhất Việt Nam, nhờ cổ phần lớn trong ngành ngân hàng, bất động sản và kinh doanh bán lẻ. " - hehe, vậy hóa ra cái tạp chí Forbes này bị "cộng sản nhồi sọ" hả thằng thiểu năng Xuân VN

    Trả lờiXóa
  28. @Chuyên gia nịnh sở rác - Một thằng tâm thần đang tự kỉ nè bây. Chắc lại Xuân VN đăng bài lên rồi làm cái bình luận nặc danh để tự nâng bi mình đây mà.
    Để tao nói chú mày nghe, thứ nhất cái người làm kinh tế giỏi chưa chắc đã làm chính trị giỏi.
    Thứ hai, cái chuyện mà chúng mày gọi là "Ăn cắp" thì bà ta, thì vui lòng đưa bằng chứng lên, chứ cứ ngồi sủa như mấy con chó đói ăn đó thì ai tin lời chúng mày được.

    Trả lờiXóa
  29. Thói đời cũng đến lạ. Người ta rõ ràng là một doanh nhân thành đạt, đã được tạp chí Forbes vinh danh là một trong 3 nữ doanh nhân Việt Nam quyền lực nhất châu Á. Điều ấy là vinh dự cho nước nhà chứ. vậy mà ông tác giả lại gắn luôn cho cái mác con cháu cộng sản "cướp" của thiên hạ. Đến tạp chí danh tiếng Forbes còn công nhận bà là doanh nhân thành đạt, vậy mà tác giả còn không tin thì không hiểu tác giả còn tin ai đây?!

    Trả lờiXóa
  30. Cái kiểu không ăn được thì đạp đổ đây mà La Trandinh. Kiểu này chắc đến bà Nga, khua môi múa mép xin tiền nhưng bị bà đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà đâm ra mới đem lòng tiểu nhân thù ghét đây mà. Cái loại này đầy rẫy ngoài xã hội. Chấp chúng làm gì cho mệt!

    Trả lờiXóa
  31. Bằng chứng đâu để nói bà Nga ăn cắp? Sao kiếm đâu cái kiểu nói nhằng nói cuội như thế đấy.Nếu không có bằng chứng thì đừng có ngồi đấy mà sủa lên thế, có ngày bị vả vỡ mồm đấy. Rồi có ngày đi tù vì tội xỉ nhục người khác đấy!

    Trả lờiXóa
  32. Đúng là báo chí nhảm nhí hết sức rồi, một nhà kinh doanh giỏi bỏ tiền đầu tư xây tháp truyền hình đáng ra phải được tuyên dương và khích lệ chứ. Bà ấy có ăn trộm tiền ở đâu không, có lấy tiền ngân sách quốc gia để xây tháp truyền hình không mà bài báo này tung tin đồn nhảm vậy. Đúng là loại ăn không nói có, thấy đất nước phát triển, nhiều nhân tài trong ngành kinh tế lại tìm cách trù diệt, những loại bồi bút này cần bị tước bỏ cái danh nhà báo.

    Trả lờiXóa
  33. Đúng là báo chí nhảm nhí hết sức rồi, một nhà kinh doanh giỏi bỏ tiền đầu tư xây tháp truyền hình đáng ra phải được tuyên dương và khích lệ chứ. Bà ấy có ăn trộm tiền ở đâu không, có lấy tiền ngân sách quốc gia để xây tháp truyền hình không mà bài báo này tung tin đồn nhảm vậy. Đúng là loại ăn không nói có, thấy đất nước phát triển, nhiều nhân tài trong ngành kinh tế lại tìm cách trù diệt, những loại bồi bút này cần bị tước bỏ cái danh nhà báo.

    Trả lờiXóa
  34. Đúng là báo chí nhảm nhí hết sức rồi, một nhà kinh doanh giỏi bỏ tiền đầu tư xây tháp truyền hình đáng ra phải được tuyên dương và khích lệ chứ. Bà ấy có ăn trộm tiền ở đâu không, có lấy tiền ngân sách quốc gia để xây tháp truyền hình không mà bài báo này tung tin đồn nhảm vậy. Đúng là loại ăn không nói có, thấy đất nước phát triển, nhiều nhân tài trong ngành kinh tế lại tìm cách trù diệt, những loại bồi bút này cần bị tước bỏ cái danh nhà báo.

    Trả lờiXóa
  35. Một bài viết xàm hết mức, sao có thể viết tiêu đề một nẻo, nội dung một nơi như vậy được. Người ta có năng lực, làm giàu một cách chính đáng bằng trí tuệ của mình chứ có trộm cắp gì đâu mà giật thít cái tiêu đề ghê tởm vậy. Hình như tác giả đang ghen ăn tức ở với người ta nên cố tình bôi nhọ, nói xấu họ vậy. Những thể loại thông tin này cần được loại bỏ ngay.

    Trả lờiXóa
  36. Bài viết lạ kỳ. Tên bài không liên quan tới nôi dung cho lắm vì nội dung như đang tuyên dương bà doanh nhân này. mà bà ấy giởi và đóng góp cho đất nước. Làm sao báo này dám đưa cái tít thế kia. Như đang GATO với nhân vật và cố lái người ta nghĩ xấu về CS. Hài

    Trả lờiXóa
  37. Câu view giật tít kinh khủng chỉ để đấy cao lượt vô blog thôi à. Người ta thành đạt giỏi giang như vậy. Cống hiến cho quê hương đất nước là điều tốt đep.Lại làm cái tit bài như vậy. Nếu thật sự như vậy thì mong rằng ai cũng như vậy. Đất nước ta có những con người ngày ngày lao động để kiếm tiền bằng sức lao động của mình góp phần xây dựng quê hương đất nước thì lại tồn tại người ngồi rảnh làm việc vô nghĩa vậy

    Trả lờiXóa
  38. cái bài báo dở hơi này này đọc cái tít có vẻ chuyện gì to tát, nghiêm trọng lắm. vậy mà đọc bài thì chẳng thấy cái khỉ j ngoài vc sau khi kể hết một loạt tiền đồ của bà nga lại phán một câu xanh rờn rằng bà là vợ của ông lê ngọc báu.con trai thứ 5 của lê duẩn.thế con cái, con dâu của những nhà lãnh đạo trước không đc phép kinh doanh làm giàu à???? bài viết chẳng có tý j liên quan đến đến cái tiêu đề con cháu cộng sản ăn cướp hết tài sản quốc gia cả. xàm vl =_+

    Trả lờiXóa