Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO TS NGUYỄN XUÂN DIỆN KHỞI KIỆN ÔNG NGUYỄN XUÂN PHÚC RA TÒA HÀNH CHÍNH

 Phạm Viết Đào Blog : http://phamvietdao2.blogspot.com/2012/06/tro-giup-phap-ly-cho-ts-nguyen-xuan.html

 Phamvietdao.net: Chủ blog sẽ giành thời gian nghiên cứu kỹ tính hợp pháp của văn bản " Tối mật " dưới đây, xác minh xem có đúng là của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của PTT Nguyễn Xuân Phúc không; nếu đúng sẽ có ý kiến chính thức lên blog của mình trợ giúp pháp lý cho TS Nguyễn Xuân Diện? 
Theo cảm quan bước đầu thì việc Văn phòng Chính phủ ban hành loại văn bản " tối mật " kiểu này là một sự lạm dụng quyền lực hành chính; hành vi này không khác mấy quân du kích núp trong rừng, lợi dụng bóng đêm, rừng rậm bàn cách đối phó, bắn tỉa đối với quân đội viễn chinh Pháp và Mỹ trong thời kỳ chiến tranh...Một chính quyền hợp pháp, chính danh không nên ứng xử với dân theo kiểu " công văn Tối Mật " mà phải công khai, quang minh chính đại ?!
Ông Nguyễn Xuân Phúc nên học cách của Trung tá Thượng Thái Quyết, người dân tộc Tày khi bắt được thám báo Trung Quốc ở Vị Xuyên Hà Giang...Trung tá Thượng Thái Quyết đã cởi trần ra, công khai trước ba quân, tuyên bố với tên thám báo Trung Quốc: tao với mày đánh nhau, tao thua tao thả mày và tao chịu kỷ luật; nếu mà mày không đánh được tao, thua tao, mày phải vào tù...
Ông Nguyễn Xuân Phúc sao không ứng xử như vậy với trường hợp TS Nguyễn Xuân Diện: công khai đưa ra tòa tranh tụng ? Là nhà nước dân sự thì phải hành xử theo kiểu đó: Mọi công dân phải bình đẳng trước pháp luật; không được đánh trộm, đánh lén theo kiểu du kích chiến, núp trong "bóng đêm" để xử trí thức...
Qua vụ này cho thấy "tầm" của ông Nguyễn Xuân Phúc kém xa " tầm "Trung tá Thượng Thái Quyết người Hà Giang ?!

Mời xem lại:




VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       
Số: 131/TB-VPCP                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phuc
TỐI MẬT                                                                       Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2012
THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Thủ Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc
tại cuộc họp xử lý Blog Nguyễn Xuân Diện
———-
Ngày 15 tháng 5 năm 2012, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp để cho ý kiến về việc xử lý Blog Nguyễn xuân Diện. Tham dự họp có đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Phái viên của Thủ Tướng; lãnh đạo Viện Khoa HỌc xã hội Việt Nam, Bộ công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Bộ Công an báo cáo về hoạt đọng phức tạp của Nguyễn Xuân Diện, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận chỉ đạo như sau:
1. Nguyễn Xuân Diện, sinh năm 1970, công tác tại Viện Hán nôm (Viện Khoa học xã hội Việt Nam), được tạo điều kiện học tập và rèn luyện nhưng nhận thức không đúng đắn, sai lệch, đã lập Blog viết, thu thập, truyền tải các tài thông tin có nội dung xuyên tạc tình hình đất nước, xuyên tạc chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền, kích động, lôi kéo mọi người tham gia biểu tình trái pháp luật. Bản thân có quan hệ với nhiều đối tượng chống đối, trực tiếp tham gia biểu tình trái pháp luật và lập quỹ trái phép. Hành vi vi phạm của Nguyễn Xuân Diện gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại, đã có dấu hiệu cấu thành tội phạm. Do Nguyễn Xuân Diện xuất thân từ gia đình cơ bản, chưa được cơ quan giáo dục nhắc nhở, trước mắt cần có biện pháp xử lý hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật đối với Nguyễn Xuân Diện.
2. Yêu cầu các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội căn cứ vào hình vi vi phạm pháp luật để xử lý đối với Nguyễn Xuân Diện.
- Căn cứ vào Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử Internet (Nghị định số 97), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành xử phạt hành chính việc Nguyễn Xuân Diện sử dụng Blog cá nhân viết bài, truyền tải thông tin có nội dung xấu, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Hoàn thành trước ngày 29 tháng 5 năm 2012.
- Viện khoa học xã hội Việt Nam chỉ đạo tiến hành kiểm điểm, làm rõ hành vi sử dụng Blog cá nhân viết bài truyền tải thông tin có nội dung xấu, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vi phạm Nghị định số 97 về hành vi tham gia biểu tình trái pháp luật, vi phạm Nghị định số 38/2005/NĐ-CP  ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng của Nguyễn Xuân Diện, có hình thức xử lý theo luật Viên Chức, tăng cường biện pháp quản lý, giáo dục trong nội bộ. Không để Diện lún sâu vào các hoạt động phức tạp về an ninh trật tự, hoặc bị các đối tượng xấu lôi kéo, kích động vào các hoạt động chống Đảng, Nhà Nước.
- Bộ Thông Tin và Truyền Thông, căn cứ vào quy định của pháp luật xem xét xử phạt hành chính, ngừng cung cấp dịch vụ, đóng blog cá nhân của Nguyễn Xuân Diện, và các đối tượng tượng khác lợi dụng blog cá nhân để viết , chuyển tải thông tin có nội dung chống phá Đảng và Nhà Nước.
- Bộ Công an phối hợp với Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hưng Yên thu thập tài liệu chứng cứ về bài viết xuyên tạc tình hình cưỡng chế tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang ngày 24 tháng 4 năm 2012, tiến hành các biện pháp nắm chắc tình hình thu thập tài liệu, phục vụ công tác tấn công nghiệp vụ nhằmvô hiệu hóa, hạ thấp uy tín đối với Nguyễn Xuân Diện để xử lý về hình sự khi cần thiết.
3. Giao bộ Thông Tin và Truyền Thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung Ương chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà Nước về giải quyết tranh chấp trên biển Đông, về giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa đất đai và những vấn đề khác gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Văn phòng chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương liên quan biết, thực hiện/.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng

Nơi nhận
- Thủ tướng, các Phó Thủ Tướng Chính Phủ
- Các bộ: Công An, Ngoại giao
- Thông tin và Truyền thông
- Viện Khoa học xã hội Việt Nam
- Ban Tuyên Giáo Trung Ương
- UBND Thành Phố Hà Nội
- Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng: Phái viên của Thủ Thướng.
- Tổng cục An Ninh 2. Bộ Công An
- VPCP, BTCN, các PCN, trợ lí Thủ Tướng,
- Các vụ…
- Lưu…

9 nhận xét:

  1. Ông Đào này ấu trĩ thật! Cái văn bản này mà cũng nói ngồi để nghiên cứu thì đúng là lẩm cẩm.

    Trả lờiXóa
  2. Nguyễn Xuân Phúc » Hoạt động »
    Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tích cực huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới
    Đăng bởi Ban Biên Tập ngày:23/04/2012 3:46 am
    0 Phản hồi

    Đây là một trong những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết 10 năm phong trào phát triển GTNT (2001- 2010), triển khai Chiến lược phát triển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và đảm bảo ATGT nông thôn do Bộ GTVT tổ chức ngày 21/4 tại Hà Nam.

    Bộ mặt giao thông nông thôn đã nhiều thay đổi

    Nông thôn, miền núi Việt Nam chiếm gần 95% diện tích đất đai, 76,5% dân số và 73% lực lượng lao động của cả nước. Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã xây dựng, ban hành nhiều chủ trương, chính sách để đẩy nhanh phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội nói chung và GTNT nói riêng nhằm thay đổi bộ mặt của nông thôn Việt Nam và không ngừng nâng cao đời sống cho nhân dân.

    Với phương châm ” Nhà nước và nhân dân cùng làm, dân làm là chính Nhà nước hỗ trợ”, cùng với hỗ trợ từ ngân sách TW và ngân sách địa phương, các tỉnh thành phố đã huy động được hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm từ nguồn đóng góp của nhân dân, các thành phần kinh tế trên địa bàn để xây dựng các công trình cầu, đường GTNT đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại và phát triển.
    Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cho các tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển GTNT 10 năm qua (2001 -2010).
    Từ năm 2001 đến 2010 cả nước đã huy động được 86.796 tỷ đồng vốn xây dựng GTNT, trong đó xây dựng mới được 37.185 km đường; sửa chữa, nâng cấp 134.329 km đường các loại; làm được 14.102 chiếc cầu bê tông cốt thép, 1.438 chiếc cầu liên hợp, 1.446 chiếc cầu sắt; 1.137 cầu treo; 8.645 cầu gỗ và thay thế 1.823 cầu khỉ…

    Hệ thống GTNT đã có bước phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng, làm cho giao thông nông thôn Việt Nam thay đổi một cách căn bản. Việc đi lại tiếp cận với các cơ sở dịch vụ thiết yếu như trường học, bệnh viện, chợ… đã được cải thiện đáng kể.
    Đường giao thông đi lại thuận lợi đã làm giảm giá thành sản phẩm do tiết kiệm được chi phí vận chuyển và thu hút các nhà đầu tư về khu vực nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm để bà con nông dân có thêm thu nhập, đời sống dần được nâng cao.
    Chủ trương xây dựng GTNT trên phạm vi toàn quốc là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, được nhân dân cả nước đồng tình hưởng ứng, phát triển thành phong trào, thu được kết quả to lớn, làm cho bộ mặt nông thôn ngày một đổi mới. Qua thực tế, địa phương nào huy động được sức dân và kết hợp được các nguồn lực của nhà nước và các tổ chức khác tham gia đầu tư xây dựng GTNT là các địa phương có sự đổi thay nhiều về bộ mặt KT-XH. Từ đó đó nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm xây dựng GTNT và người dân hiểu đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.
    Một số địa phương đã phát động tốt phong trào xây dựng GTNT như các tỉnh: Hà Nam, Nam Định, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Hậu Giang, Cà Mau v..v. Nhìn chung, các địa phương làm tốt phong trào GTNT là những địa phương quan tâm, sâu sát, tuyên truyền vận động được nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng GTNT, đặc biệt có năm một số xã tỷ lệ đóng góp xây dựng GTNT của nhân dân lên tới tới 60 – 70%.
    Phát huy hiệu quả đường GTNT

    Theo Thứ trưởng Trương Tấn Viên, khó khăn lớn nhất hiện nay trong GTNT là hệ thống này chưa được tổ chức quản lý bài bản, không được bảo trì sau đầu tư nên nhanh chóng xuống cấp làm giảm hiệu quả đầu tư.
    Để khắc phục phần nào những hạn chế trong quản lý và bảo trì mạng lưới GTNT, thông qua Dự án GTNT2 Bộ GTVT đã chỉ đạo triển khai xây dựng chiến lược duy tu bảo dưỡng đường GTNT do DFID (Anh) tài trợ, bao gồm cả các nội dung nghiên cứu về phân cấp quản lý, tổ chức quản lý, cơ chế xây dựng kế hoạch vốn cho công tác phát triển và bảo trì hệ thống GTNT.

    ...
    ( con nua )

    Trả lờiXóa
  3. ( tt )

    Cập nhật hoàn chỉnh hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình quy phạm, các quy định, sổ tay hướng dẫn thi công và bảo dưỡng đường GTNT. Bộ GTVT đã hỗ trợ các Sở GTVT, các huyện, xã thực hiện chương trình đào tạo về duy tu bảo dưỡng đường GTNT.

    Ngoài ra, Bộ GTVT đã thực hiện những nghiên cứu phục vụ chương trình bảo trì GTNT như: Thử nghiệm mặt đường GTNT nhằm tìm ra loại mặt đường phù hợp với điều kiện từng vùng để tăng tuổi thọ và giảm chi phí bảo dưỡng; nghiên cứu ổn định mái dốc; đào tạo nhà thầu quy mô nhỏ..v..v.. Sau khi Dự án GTNT2 kết thúc, Bộ GTVT đã hỗ trợ các tỉnh thực hiện bảo trì ở Dự án GTNT3 với tổng kinh phí bảo trì lên tới 32 triệu USD; Bộ đang làm việc với Nhà tài trợ để bổ sung thêm 11 triệu USD thực hiện bảo trì giai đoạn 2 tại 11 tỉnh.

    Để phát huy hiệu quả hệ thống hạ tầng GTNT, cũng như đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới, theo Thứ trưởng Trương Tấn Viên thì các địa phương cần phải biết lồng ghép các chương trình, xác định đối tượng để huy động vốn đầu tư có mục tiêu, tránh dàn trải manh mún để không đạt mục tiêu này.

    Huy động các nguồn lực để xây dựng GTNT

    Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị này, vì kết quả của hội nghị sẽ góp phần quan trọng trong việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

    Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT cần rà soát lại Quy hoạch GTNT để có lộ trình thực hiện phù hợp, theo đó quan tâm vùng xa, vùng sâu, vùng nhiều người hưởng lợi và ưu tiên đầu tư hệ thống cầu trước sau mới đến đường.

    Đặc biệt quy hoạch phát triển GTNT phải phù hợp với chiến lược phát triển KTXH của các địa phương. Phó Thủ tướng, cũng kêu gọi huy động các nguồn lực để xây dựng GTNT, Bộ GTVT và các địa phương cần xây dựng và bổ sung cơ chế khuyến khích trên cơ sở hoàn cảnh từng địa phương để có cách làm phù hợp.

    Đồng thời yêu cầu Bộ GTVT sớm ban hành quy định bảo hành, bảo dưỡng cho GTNT cũng như quy định, quy chuẩn cho đường GTNT để phù hợp với thực tế hiện nay và đề xuất các nguồn lực, phổ biến công nghệ mới vào làm GTNT. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các tỉnh khi lập kế hoạch hàng năm cần ưu tiên bố trí vốn để phát triển GTNT.
    (Bài đăng trên trang mạng phó thủ tướng , nhưng coi chừng có virus !)

    Trả lờiXóa
  4. ÔNG NGUYỄN XUÂN DIỆN đã phá hỏng dự án ECO-PARK ở Hưng Yên được cho là có phần lợi ích lớn của NGUYỄN THANH PHƯỢNG, con gái của Đương kim Thủ tướng NGUYỄN TẤN DŨNG chưa kể những quan chức trong nước khác thông qua hai lá thư phản đối vụ cưỡng chế đất cho dự án này gửi đến hai đối tác ngoại quốc trong dự án này là British University Vietnam và công ty Savills. Kết quả là các quan chức tham lam đó đang tìm cách bịt miệng ông để trả thù và cảnh cáo người khác. Những bài viết và ý kiến vu khống bôi nhọ bà Liên Hiền Đức của báo chí dưới quyền Đinh Thế Huynh đã chứng tỏ Đảng Cộng sản và chính quyền đương nhiệm ở Việt Nam đã trở thành kẻ thù của minh bạch chính trị và dân quyền tự do. Kết luận trên của Phó Thủ Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc càng chứng minh rõ hơn sư thật trên.

    Trả lờiXóa
  5. DFID( Anh ) mà được nói đây có phải là đây? http://www.dfid.gov.uk/

    Nếu vậy thì thử gởi hình ảnh nông thôn bị đàn áp về đây cầu cứu họ xem sao? Đây hình như là một tổ chức chống nghèo không thể nào chịu những cảnh dã man như vậy
    ————————————————-
    The Public Enquiry Point is the initial point of contact for information on the work of the whole of the Department. The telephone helpline is open from 10am-4pm (GMT/BST), Monday to Friday. An answerphone is available at other times.

    Tel: 0845 300 4100 (UK only)
    Tel: +44 (0) 1355 84 3132 (from outside the UK)
    Fax: +44 (0) 1355 84 4099
    Email: enquiry@dfid.gov.uk
    send feedback using the form at the foot of the page

    We will do our best to provide you with the information you need. In return, we ask that you treat our staff politely and with respect.

    Our enquiry staff may end a phone conversation if the caller uses inappropriate language or aggressive behaviour and if it continues, will end the call.

    If you have an enquiry about a specific project on our projects database, please email our Public Enquiry Point enquiry@dfid.gov.uk or call 0845 300 4100. Please include the project’s unique identifying number (either a 6 digit or 9 digit reference) along with your query.

    If you are a journalist and have a media enquiry please contact the DFID Press Office on tel: 020 7023 0600 or e-mail pressoffice@dfid.gov.uk. A press officer is available 24 hours a day, 7 days a week.

    To see how DFID is organised see the organisational chart or for more detail read about our divisions and departments.
    DFID offices in the UK

    1 Palace Street, London SW1E 5HE
    Tel: 020 7023 0000 | Fax: 020 7023 0019 | GTN: 3535 7000

    Abercrombie House, Eaglesham Road, East Kilbride, Glasgow G75 8EA
    Tel: 01355 84 4000 | Fax: 01355 84 4099 | GTN: 7243 4000
    Complaints

    Trả lờiXóa
  6. PTT Nguyễn Xuân Phúc và TS Nguyễn Xuân Diện hình như là họ hàng gần với nhau sao ấy nhỉ?, thấy cùng họ Nguyễn Xuân. Có khi phải chờ đến khi đánh nhau vỡ đầu hoặc ông Diện đã ngồi tù mới nhận họ hàng đấy nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong lịch sử VN thì đã có người Bắc di cư vào Nam , hoặc người Nam ra Bắc tập kết và cuối cùng thì anh em ruột bắn nhau trên chiến trường và rồi... thì... dân TQ hưởng hết. Buồn cho số phận con người VN !

      Xóa
    2. Có họ gần, cỡ 5-7 đời chi đó. Tra gia phả dòng họ NGUYỄN XUÂN lưu trữ tại Thư Viện Hán Nôm thì được biết thằng chả ptt NXP phải gọi TS NXD là ông trẻ !!! He he

      Xóa
  7. Hê Hê tôi thấy có cái lạ là họ cứ hay nói lòng vòng, lòng vòng, bất kể vấn đề nào cũng lí luận một cách quái đãng nghe giống như người bị bệnh tâm thần. Coi chừng bị lây đấy nhá !

    Người muốn đối phó với họ phải biết tẩm bổ ,tập yoga hay thiền gì đấy để có thể lúc nào cũng giữ tinh thần của mình bình yên , và sáng suốt. Nhớ đi đâu cũng tự đem theo nước uống nhá !Nhớ suy nghỉ kĩ và căn nhắc từng bước. Dù trong lòng mình tức chết đi được, thì phải bình tâm trở lại vì đó là âm mưu của họ chọc cho đối thủ nổi nóng , mất khôn đấy.
    Vài lời làm tài khôn( hê hê ) gởi tới TS Diện.

    Trả lờiXóa