Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Ngành giáo dục cũng nát không kém y tế, quan chức một lũ ô hợp.

6 nhận xét:

  1. Không nên chỉ vì một vụ việc liên quan đến 1 hay một vài cá nhân mà khẳng định đến cả 1 hệ thống ngành giáo dục. Đấy chính là những suy nghĩ tụt lùi, chỉ nhìn được một góc mà không thấy toàn bộ. Hơn nữa ở đây sự việc chưa rõ ràng và cũng chưa đi đến kết luận gì nên im mồm đi nhé!

    Trả lờiXóa
  2. "Chàng ngọc" hay"Chàng ngốc"?

    Trả lờiXóa
  3. Ở bất cứ nghành nào mà chẳng có những sai phạm những thiếu sót chứ nó không chỉ xảy ra ở nước ta mà chúng ta có thể gặp ở bất kì nước nào trên thế giới. Tuy nhiên đó không phải là tất cả đều sai phạm mà ở đây chẳng qua chỉ là một số cá nhân có những vi phạm mà thôi. Nếu chúng ta có thể xử lí những vi phạm ấy và có những cơ chế quản lí hợp lí hơn hiệu quả hơn thì đó cũng phải là vấn đề gì to tát cả. Hãy tin tưởng vào một tương lai tươi đẹp đang chờ chúng ta để có thêm động lực học tập và làm việc.

    Trả lờiXóa
  4. Ở bất cứ một tổ chức, một tập thể nào cũng vậy có người này người khác không ai là hoàn hảo cả và không tổ chức xã hội nào hoàn hảo cả sẽ còn những tồn tại những con sâu làm rầu nồi canh điều đó là không thể tránh khỏi và cái tất yêu cái xấu sẽ bị đào thải những con sâu sẽ bị loại bỏ những cá nhân tổ chức sai phạm sẽ bị xử lý theo quy định. Không thể lấy tồn tại áp đặt lên tập thể lên cả một cơ quan ngành chức năng nào cả.
    Còn cái tít của rận đang cố tình chụp mũ vu khống cả một ngành nhằm mục đích gì chắc hẳn chúng ta không còn lạ gì" bán nước và làm tiền".

    Trả lờiXóa
  5. Bất kể ngành nghê nào cũng vậy thôi, cũng có những vấn đề bất cập, những sai phạm chứ. Và những sai phạm ấy chắc chắn khi được phát hiện sẽ được các cơ quan chức năng điều tra và làm rõ thôi. Như trong bài báo này, chuyện bà Đệ có bị trù dập hay không thì sẽ được các cơ quan chức năng điều tra và đưa ra kết luận thôi. Nhưng đừng vì một vài cá nhân mà bôi xấu cả ngành giáo dục. Đừng có chưa biết thực hư câu chuyện ra sao mà lên trang này trang nọ để xuyên tạc đặt điều nói xấu về Nhà nước.

    Trả lờiXóa
  6. Làm gì có ai là không bao giờ phạm lỗi lầm. Vì vậy, càng không có ban ngành nào không có sai sót nhưng quan trọng là chúng ta biết nhìn ra lỗi sai đó rồi rút kinh nghiệm, tìm biện pháp khắc phục. Chứ không phải như tác giả bài viết này, vì 1 sự việc nhỏ mà nói luôn cả 1 ngành Giáo dục rồi có cái nhìn phiến diện nhằm truyền bá những tư tưởng phản động nhằm bôi xấu hình ảnh cả ngành Giáo dục Việt Nam cũng như Nhà nước ta.

    Trả lờiXóa