Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

Dân Ứng Hoà biểu tình khiếu kiện đất đai tại Phủ thủ tướng

Dân Ứng Hoà tiếp tục kéo tới vườn hoa dân oan.

    Hôm nay, gần hai trăm dân Ứng Hoà lại kéo tới vườn hoa Mai Xuân Thưởng để khiếu kiện.
Hà nội cho các lực lượng lùa bà con về, cứ ba người khiêng một người lên xe buýt tương tự như dạo khiêng và bắt người đi biểu tình  chống  Trung quốc dạo trước.
 Họ bắt được hai xe buýt chở về Ngô Thì Nhậm, còn khoảng hơn trăm người không chịu lên xe, dồn sang vườn hoa Lý Tự Trọng đứng ngồi cùng dân oan các tỉnh thành khác để tiếp tục biểu tình, khiếu kiện.
Ứng Hoà năm 2012 được phó chủ tịch là bà Hằng về họp và thông báo rằng : " huyện này có số vụ khiếu kiện vượt cấp lớn nhất Thủ đô ", đó cũng chính là lời phê bình của bà đối với cán bộ lãnh đạo huyện này. Tuy nhiên, nguyên nhân vì đâu nảy sinh chuyện khiếu kiện vượt cấp lớn như vậy thì bà Hằng chưa yêu cầu lãnh đạo huyện Ứng Hoà trả lời, dân thì không cần phải suy nghĩ gì cũng trả lời ngay cho báo chí biết được là : do các quan ăn đất nhiều quá, chia chác nhiều quá, bán ghế công chức đắt quá, tham nhũng nhiều quá ...khiến dân phải khiếu kiện dài dài, cấp cơ sở ém nhẹm thì dân phải gửi lên cấp trung ương thôi.

Ảnh dân Vân đình tại vườn hoa :







Dân Vân đình tại vườn hoa Dân oan.

   Dân cho biết : chủ tịch huyện bị dân tố cáo nhiều, cấp trên phê nhiều quá nên sắp hạ cánh. Làm quan được dân nuôi mà bị dân tố đến mức phải hạ cánh ngang nhiệm kỳ thì còn mặt mũi nào về vườn hàng ngày chạm mặt dân nữa đây ? 

38 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài này trên blog Lê Hiền Đức Có biết bà này là ai chứ?
      http://lehienduc2013.blogspot.ca/

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    3. CHÓ sủa mà KHIẾU KIỆN của dân oan chúng tôi được giải quyết...
      thì chúng tôi CŨNG vô cùng cám ơn các CHÓ!
      Biết là lũ "đày tớ của nhân dân" đang họp Cuốc Hội, để ca ngợi tôn vinh đảng ĐỘC TÀI, để "sửa đổi hiếp pháp", chúng tôi càng phải tố cáo chúng nó.
      Thách chúng nó đến đây để mà lấy ý kiến nhân dân sửa đổi HP đấy!
      Lũ chó vô cảm!!!

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  6. Đặc sản Phạm Quang Nghị qua con mắt báo đảnglúc 00:08 8 tháng 11, 2013

    Đặc sản Phạm Quang Nghị dùng máu tưới đầu trâu hô thần nhập tượng Hồ Chí Minh
    http://www.youtube.com/watch?v=j7VXAIRbBSE

    Đặc sản Phạm Quang Nghị Hà Nội chơi sang xây WC tiền tỷ
    http://www.baomoi.com/Home/DauTu-QuyHoach/songmoi.vn/Ha-Noi-choi-sang-xay-hang-loat-nha-ve-sinh-tien-ty/12360808.epi

    Đặc sản Phạm Quang Nghị Dân bức xúc vì trụ trì rước tượng mình vào chùa
    http://ttxva.org/toan-canh-nha-su-danh-nguoi-do-tuong-phat-tho-tuong-chinh-minh/

    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/578682/dan-buc-xuc-vi%C2%A0tru-tri%C2%A0ruoc-tuong-minh-vao%C2%A0chua.html

    http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/ha-noi-su-tru-tri-dua-tuong-giong-minh-vao-chua-ho-than-nhap-tuong-20131107033254743.htm

    http://www.doisongphapluat.com/cong-dong-mang/phan-no-vu-su-danh-nguoi-duc-minh-lam-tuong-tho-o-ha-noi-a8203.html

    Đặc sản Phạm Quang Nghị Hà nội Ngàn Năm Văn Vật ? Hà nội 36 Phố Phường hay Hà Nội 36 Ổ Chuột ?
    http://www.vietthuc.org/2013/11/07/hanoi-ngan-nam-van-vat-ha-noi-36-pho-phuong-hay-ha-noi-36-o-chuot/

    Đặc sản Phạm Quang Nghị Thế giới ngầm của dân lô đề - Kỳ 4: Nhu cầu “thâm căn cố đế”
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131107/the-gioi-ngam-cua-dan-lo-de-ky-4-nhu-cau-tham-can-co-de.aspx

    Hà Nội cháy nổ và tai nạn liên miên do lãnh đạo thất đức
    http://dantri.com.vn/su-kien/ha-noi-no-lon-tai-cua-hang-gas-mai-nha-bi-thoi-bay-800144.htm

    http://laodong.com.vn/Xa-hoi/Ha-Noi-Roi-vat-lieu-xay-dung-tai-toa-nha-VPP-Hong-Ha-ba-nguoi-nguy-kich/146640.bld

    Lại chuyện Sở Hà Nội
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131106/tha-noi-tieng-anh-mam-non-ky-3-chua-co-quy-dinh-ve-trinh-do-giao-vien.aspx

    Lại chuyện Sở Hà Nội
    http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/148224/-bv-son-tay-khong-truyen-nham-mau-cho-san-phu-.html

    Trả lờiXóa
  7. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  8. Sai phạm, thiếu sót đến đâu thì sẽ xử lý nghiêm đến đó. Nếu thực sự là chính quyền ở huyện Ứng Hòa có sai phạm , có những khuất tất trong khâu quản lý đất đai, khiến người dân bức xúc, thì tất nhiên, họ sẽ bị giải trình và xử lý một cách nghiêm túc. Người dân chúng ta không nên phản ứng một cách thái quá như vậy. Họ phải ý thức được rằng, những hành động đó chính là nguyên nhân để các thế lực thù địch xuyên tạc và bôi nhọ chính quyền ta, đó là một điều hết sức nguy hiểm.

    Trả lờiXóa
  9. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  10. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  11. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  12. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  13. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  14. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  15. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  16. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  17. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  18. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  19. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  20. Sự việc thì dù gì cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa và Nhà nước không bao giờ để người dân phải chịu thiệt thòi cả,cho nên đám người này đã bị bọn rận chủ dùng tiền để dụ dỗ và hành động theo những việc mà bọn chúng sai bảo.Nói không chừng thì trong 200 người đó lại có 150 người là họ hàng nhà rận rồi cùng nên còn số còn lại mới là những vì đồng tiền mà hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Hiện tượng này bây giờ cũng trở nên nhàm chán rồi khi mà những việc làm của bọn rận cũng chả giải quyết được việc gì,còn người dân thì cũng biết ra những việc làm của họ là không nên cho nên họ cũng không dễ bị lừa như vậy nữa.

    Trả lờiXóa
  21. Lại là những người dân vô tội,họ chưa thể nhận thức đầy đủ được việc làm đó cho nên mới bị bọn rận chủ lôi kéo,kích động tụ tập và tuyên truyền những điều xấu xa mà bọn rận đã chuẩn bị từ trước.Bọn rận chủ này cực kì xấu xa,đối tượng mà bọn chúng nhằm để lợi dụng chủ yếu là nhân dân,vì chỉ họ mới có thể dễ bị kích động bởi những điều mà bọn rận xuyên tạc nên.Tại sao họ lại bẩn cẩn như vậy chứ,sao họ lại bị lừa một cách dễ dàng như vậy chứ.Nếu là vì chuyện đất đai thì thử hỏi họ tụ tập đông người gây náo loạn thế này thì sự việc có được giải quyết như họ mong muốn không,điều đó là không thể vì trước sau gì cũng sẽ được thực hiện theo pháp luật và chỉ thị của Nhà nước thôi,mong răng những người dân này sớm nhận ra được những việc làm bỉ ổi của bọn rận chủ mà tránh càng xa càng tốt.

    Trả lờiXóa
  22. Lại là một vụ kích động người dân biểu tình chống chính quyền của bọn phản động. Lợi dụng những bức xúc của người dân Ứng Hòa với chính quyền địa phương chúng đã lôi kéo kích động bà con ta nổi dậy biểu tình gây mất trật tự an ninh. Và khi có mất trât tự thì các cơ quan chức năng phải tổ chức trấn áp thế là lũ phản động lại rêu rao các cơ quan chức năng của ta đàn áp gay gắt người dân. Đây đã trở thành bài ca muôn thủa của lũ phản động để chống phá đất nước ta. Mọi người hãy cùng cảnh giác cao độ để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.

    Trả lờiXóa
  23. Những người dân vô tội lại một lần nữa bị lũ phản động lợi dụng để thực hiện những mục đích xấu xa của chúng. Một bộ phận là do nhận thức kém nhẹ dạ cả tin, còn một bộ phận người dân do tham lam vì những đồng tiền mà chúng đem lại mà đã có hành vi không tự chủ như vậy. Ắt hẳn trong đám đông biểu tình kia luôn có những tên phản động đầu xỏ cầm đầu hô hoán mọi người làm theo những gì hắn kêu gọi. Bà con của ta vô tình đã trở thành quân cờ trong tay chúng rồi. Thật đáng tiếc cho mọi người.

    Trả lờiXóa
  24. Những người dân không hề ý thức được việc họ đang làm đã vô tình tiếp tay cho bọn phản động thực hiện hành vi chống phá nhà nước, Đảng ta. Các vụ biểu tình gây rối của bà con luôn được chúng lợi dụng post ảnh video lên mạng để bôi nhọ nói xấu Đảng, Nhà nước. Đây là điều mà những người dân kém hiểu biết, bị chúng mua chuộc hoặc lợi dụng không lường trước được. Bà con đang vô tình trở thành người tiếp tay chống lại Tổ quốc. Như vậy là vi phạm pháp luật. Các đơn vị chức năng cần phải nhanh chóng vào cuộc truy bắt những kẻ cầm đầu và tuyên truyền giải thích để người dân hiểu và không tái phạm nữa.

    Trả lờiXóa
  25. dạo qua một vòng những bài báo của trang blog này thì chúng ta chỉ thấy hầu hết chúng có cùng nội dung và hình thức, cứ suốt ngày dân oan nơi này, dân oan nơi kia đến nơi này, nơi khác biểu tình về đất đai với những bức ảnh không rõ nguồn gốc được đăng lên để minh họa cho bài viết của họ. Chả cần biết bây giờ nội dung có đúng hay không và chúng ta cũng không bàn đến ở đây nhưng phải nói với mọi người rằng, làm gì thì làm cũng phải suy nghĩ thật kĩ lưỡng chứ đừng để đến lúc hối hận không kịp, trước hết hãy đặt lợi ích của toàn đất nước, xã hội lên trên hết rồi mới đến lợi ích cá nhân, đừng vì đồng tiền, vì sự mu muội mà nghe theo sự xui khiến của những kẻ xấu để làm những việc đi ngược lại với xã hội gây rắc rối, bất lợi cho đất nước, khi chính chúng ta lại là người tiếp tay cho những kẻ cướp nước, bán nước

    Trả lờiXóa
  26. dạo qua một vòng những bài báo của trang blog này thì chúng ta chỉ thấy hầu hết chúng có cùng nội dung và hình thức, cứ suốt ngày dân oan nơi này, dân oan nơi kia đến nơi này, nơi khác biểu tình về đất đai với những bức ảnh không rõ nguồn gốc được đăng lên để minh họa cho bài viết của họ. Chả cần biết bây giờ nội dung có đúng hay không và chúng ta cũng không bàn đến ở đây nhưng phải nói với mọi người rằng, làm gì thì làm cũng phải suy nghĩ thật kĩ lưỡng chứ đừng để đến lúc hối hận không kịp, trước hết hãy đặt lợi ích của toàn đất nước, xã hội lên trên hết rồi mới đến lợi ích cá nhân, đừng vì đồng tiền, vì sự mu muội mà nghe theo sự xui khiến của những kẻ xấu để làm những việc đi ngược lại với xã hội gây rắc rối, bất lợi cho đất nước, khi chính chúng ta lại là người tiếp tay cho những kẻ cướp nước, bán nước

    Trả lờiXóa
  27. Lũ rận chủ đáng chết này chúng nhẫn tâm lợi dụng tấm lòng nhân hậu, chất phác, thật thà của bà con nông dân để lừa dối, lôi kéo, dụ dỗ họ.Lợi dụng họ để làm những việc cho chúng, chúng kích động bà con đi biểu tình, để từ đó bịa đặt, nói xấu, bôi nhọ Đảng, chính quyền và Nhà nước ta bởi những hình ảnh không rõ nguồn gốc như thế này. Thế nên bà con nông dân hãy thật sự cảnh giác trước những hành động lôi kéo dụ dỗ của bọn phản động này, tránh bị chúng lôi kéo bà con vào con đường phạm pháp.

    Trả lờiXóa
  28. Toàn những lời bịa đặt vu khống mà bọ rận chủ, phản động ngày đêm dầy vò nghiên cứu ra để chống phá nhà nước ta. Chúng những tưởng làm như thế này là có thế chia rẽ tinh thần đoàn kết của nhân dân ta, tình cảm gắn bó giữa nhân dân ta với Đảng với nhà nước sao. Chúng tưởng dùng những hình ảnh không có nguồn gốc này và thêm mấy lời bịa đặt là có thế kích động quần chúng nhân dân ta biểu tình sao. Lũ khốn thế thì các ngươi nhầm lớn ùi, nhân dân ta không bao giờ tin vào các bài viết vơ vẩn như thế này của các người đâu. Vì thế không bao giờ các người thực hiện được mục đích bần hèn của các ngươi đâu lũ bán nước.

    Trả lờiXóa
  29. Lũ khốn nạn này lại chụp được mấy hình ảnh vớ vẩn để rồi bắt đầu xuyên tạc bịa đặt. Bán nước để nhận những đồng tiền bẩn thỉu từ nước ngoài thế này nhục lắm. Cần phải lôi những kẻ viết bài chống phá nhà nước và Đảng ta ánh sáng của pháp luật và trừng trị thích đáng. Không thể để thế hệ trẻ bị ảnh hưởng bởi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch được. Mỗi người cần phải thể hiện tinh thần yêu nước, tẩy chay, lên án trang wed, blog, phản động góp phần vì sự phát triển của môi trường internet lành mạnh, cũng như vì sự phát triển bền vững của nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

    Trả lờiXóa
  30. Bịa đặt, vu khống trắng trợn. Bọn rận này định dựa vào quyền tự do ngôn luận để liên tiếp vu cáo chính quyền và nhà nước mà không hề suy nghĩ. Mọi người dân vì không có sự hiểu biết về pháp luật hơn nữa bị các phần tử phản động lừa dối nên mới có nhiều trường hợp khiếu kiện vượt cấp tràn lan, gây ra biểu tình, làm gây rối trật tự công cộng. Điều này ảnh hưởng không hề nhỏ đến hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế và các thế lực thù địch sẽ lợi dụng điều đó để can thiệp công việc nội bộ của ta, gây bất lợi cho Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, từ đó dần dần thao túng vây hãm Việt Nam. Chính những bọn rận trong nước này đã và đang tiếp tay cho lũ ngoại bang, bán rẻ lương tâm, quê hương của mình chạy theo lợi ích, tiền bạc. Thật đáng giận.

    Trả lờiXóa
  31. những người dân hãy thực sự tỉnh ngộ khi những bức xúc, khó hiểu của họ cần được sự giải đáp thì họ không tìm đến mà lại bị những kẻ xấu lợi dụng, ngay cả những người ngoài cuộc có sự hiếu kỳ cũng góp mặt để tụ tập, gây rối trật tự an ninh cũng như lòng tin của quần chúng vào Nhà nước pháp quyền của ta. Họ đâu để ý rằng chính những hành động của họ đang tiếp tay cho những kẻ xấu có âm mưu phá hoại nhà nước ta, phá hoại sự lãnh đạo của Đảng cộng sản để du nhập vào những thứ suy nghĩ, văn hóa tiêu cực từ các tổ chức phản động nước ngoài, âm mưu chia rẽ nội bộ đất nước để thi hành chế độ mới vào nước ta

    Trả lờiXóa
  32. Luôn luôn lợi dụng sự kém hiểu biết của người dân để thực hiện hành vi phá hoại, chống đối Đảng và Nhà nước. Bọn phản động này thực sự chẳng có chiêu trò gì mới mẻ hơn. Hết kích động dân vùng này khiếu kiện lại đến nơi khác kích động nhân dân biểu tình gây mất an ninh trật tự. Chỉ mong sao những người dân sẽ luôn tỉnh táo trước những hành vi đen tối, hèn hạ của bọn phản động này.

    Trả lờiXóa
  33. Không bao giờ có chuyện người dân Ứng Hòa đi biểu tình như vậy cả , toàn là những luận điệu xả trá của bọn phản động. Nếu thực sự là chính quyền ở huyện Ứng Hòa có sai phạm , có những khuất tất trong khâu quản lý đất đai, khiến người dân bức xúc, thì tất nhiên, họ sẽ bị giải trình và xử lý một cách nghiêm túc. Người dân chúng ta không nên phản ứng một cách thái quá như vậy. Họ phải ý thức được rằng, những hành động đó chính là nguyên nhân để các thế lực thù địch xuyên tạc và bôi nhọ chính quyền ta, đó là một điều hết sức nguy hiểm.

    Trả lờiXóa
  34. Bịa đặt, vu khống trắng trợn. Bọn rận này định dựa vào quyền tự do ngôn luận để liên tiếp vu cáo chính quyền và nhà nước mà không hề suy nghĩ. Mọi người dân vì không có sự hiểu biết về pháp luật hơn nữa bị các phần tử phản động lừa dối nên mới có nhiều trường hợp khiếu kiện vượt cấp tràn lan, gây ra biểu tình, làm gây rối trật tự công cộng. Các đơn vị chức năng cần phải nhanh chóng vào cuộc truy bắt những kẻ cầm đầu và tuyên truyền giải thích để người dân hiểu và không tái phạm nữa.

    Trả lờiXóa
  35. Nhìn cái thằng đeo băng bảo vệ áo xanh nhìn mặt đểu thế. Chắc là đang tạo dáng để được chụp ảnh đây mà! biểu tình j như đi chơi. Dường như biểu tình là do họ bị xúi dục hoặc được 1 lợi lộc j đó. Thực sự các trang mạng như thế này nhằm mục đích tạo ra nhằm nói xấu đủ điều dủ mặt về đảng nhà nước ta chứ chẳng còn j khác chẳng mang tính xây dựng đất nước j cả chỉ chăm chăm vào việc làm thế nào càng nói nhiều điều xấu về đảng nhà nước ta càng tốt

    Trả lờiXóa