Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

Hàng ngàn dân oan biểu tình !

Hàng ngàn dân khiếu kiện và biểu tình !

Sáng nay, tại trụ sở tiếp dân nhà nước ở Ngô Thì Nhậm Hà đông có hàng ngàn dân tới đây từ các khắp nơi khiếu kiện, chủ yếu về đất đai.

Tại trụ sở tiếp dân.



Biểu tình trên phố Nguyễn Trãi







Hơn một ngàn dân Văn giang đại diện cho hơn 800 trăm hộ dân phản đối dự án Ecopark lấy ruộng của họ chưa đền bù.

 Trụ sở tiếp dân nhà nước tại Hà đông ngày càng nhiều dân oan đến khiếu kiện, tố cáo, hậu quả của việc tham nhũng đất đai tại các địa phương ngày càng trầm trọng, các cấp không nơi nào xử lý được.

249 nhận xét:

  1. Đúng,địa phương xử ức hiếp thì mình kéo về Trung Ương thôi,dân cũng có quyền sống chứ !

    Trả lờiXóa
  2. HĐND và quận ủy Hoàn Kiếm lại diễn trò bịp dânlúc 17:29 28 tháng 11, 2013

    Tối 28/11 loa phường tin cho cử tri rằng sáng 29/11 có cuộc gặp cử tri chất vấn HĐND quận Hoàn Kiếm tại tầng 3 UBND phường Hàng Trống.
    Đơn tố cáo gửi hàng chục lần tới HĐND đứng đầu là bí thư quận ủy Hoàng Công Khôi không thèm trả lời cả cử tri và cơ quan báo thì chất vấn ăn thua gì.
    Lại trò bịp mỵ dân lừa cấp trên của băng nhóm Khôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bỏ phiếu 14/18 cán bộ nhất trí kỷ luật phó CT phường Tràng Tiền Nguyễn Minh Thanh.
      Để xem còn diễn trò gì tiếp đây.
      Thanh mua bia liên hoan sau đó, hẳn là Đặng Đình Bằng - Hoàng Công Khôi đang diễn trò khuất tất.

      Xóa
    2. Cử tri quận Hoàn Kiếm đã mất lòng tin vào chính quyền vì phó phường sai phạm được Đảng bao chelúc 14:41 1 tháng 12, 2013

      Vụ bê bối Nguyễn Minh Thanh phó CT phường Tràng Tiền đang bị hệ thống chính trị quận Hoàn Kiếm đứng đầu là Hoàng Công Khôi và UBND thành phố Hà nội diễn đủ màn TUNG HỎA MÙ + TRÂY Ỳ KÉO DÀI THỜI GIAN xử lý nhằm mục đích bảo kê.
      Cử tri vẫn tiếp tục tố cáo - đơn tố cáo tới lần thứ 9 và sẽ tiếp tục tố cáo cho tới khi HĐND và chính quyền Hà Nội phải trả lời bằng văn bản và xử lý tên Thanh.
      Quận HK đang giở trò hủy kỷ luật tháng 12/2008 - khi đó đã theo đúng điều 4 điều lệ đảng để xử lý KIỂU MỚI HOÀNG CÔNG KHÔI - HOÀNG SƠN
      Mong bà con quận HK cẩn trọng với các tin hỏa mù của bọn quận.

      Xóa
  3. Chuyên mục về băng nhóm Hoàng Công Khôi đang được Thành ủy HN bao che làm bậylúc 17:36 28 tháng 11, 2013

    Kỳ 21 Thứ tư ngày 18/9/2013
    QUẬN HOÀN KIẾM – BIỆT ĐỊA VÔ CHÍNH PHỦ TRONG LÒNG NƯỚC
    CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM
    http://danoan2012.blogspot.com/2013/09/quan-hoan-kiem-biet-ia-vo-chinh-phu.html
    http://dahanhkhach.blogspot.com/2013/09/bai-ang-chu-y-oi-on-ang-chinh-phu-hay.html

    Kỳ 22 Thứ năm ngày 26/9/2013
    Dự án Văn Cao - Hồ Tây - nhà Vũ Hồng Khanh lòi ra mặt đường.
    http://danoan2012.blogspot.com/2013/09/du-van-cao-ho-tay-nha-vu-hong-khanh-loi.html?showComment=1380187472345#c4662464067707874092

    Kỳ 23 Thứ sáu, ngày 27/9/2013
    CÁN BỘ HÀ NỘI NÔ NỨC SAI PHẠM ĐỂ ĐƯỢC THĂNG CHỨC
    http://danoan2012.blogspot.com/2013/09/can-bo-ha-noi-no-nuc-sai-pham-e-uoc.html
    http://thinhoi001-thinhoi001.blogspot.com/2013/09/can-bo-ha-noi-no-nuc-sai-pham-e-uoc.html
    http://www.namviet.net/showthread.php?t=6522

    Kỳ 24 Thứ tư, ngày 02/10/2013
    Vũ Hồng Khanh – trùm tội phạm ăn đất
    Sau màn dùng loa đe dọa cưỡng chế, phường Trần Phú lại "đánh đố" người dân
    http://danoan2012.blogspot.com/2013/10/vu-hong-khanh-chinh-la-trum-toi-pham-at_2.html

    Kỳ 25 Thứ hai, ngày 07/10/2013
    LỢI DỤNG MỘT CHỦ TRƯƠNG ĐÚNG ĐỂ THAM NHŨNG
    http://danoan2012.blogspot.com/2013/10/dan-pho-co-nho-ang-tai-tham-nhung-lien.html?showComment=1381130388258#c4892980435507846263

    Kỳ 26 Thứ bảy, ngày 12/10/2013
    Tiếp theo vụ Hoàng Công Khôi và băng nhóm Hoàng kiếm.
    http://danoan2012.blogspot.com/2013/10/tiep-theo-vu-hoang-cong-khoi-va-bang.html?showComment=1381573294578#c3590219282953024198

    Kỳ 27 Thứ hai, ngày 14/10/2013
    BĂNG NHÓM HOÀNG CÔNG KHÔI TIẾP TỤC LỘNG HÀNH
    TRONG KHI PHẠM QUANG NGHỊ ĐẤU ĐÁ
    http://danoan2012.blogspot.com/2013/10/bang-nhom-hoang-cong-khoi-tiep-tuc-long.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bê bối bao che cho phó chủ tịch UBND ph Tràng Tiền đã làm lộ bộ mặt phản động - vi phạm pháp luật - cố tình gây khiếu kiện kéo dài - tạo điều kiện cho dân bêu xấu đảng CS... của nhóm chóp bu chính trị quận Hoàn Kiếm (đứng đầu là Hoàng Công Khôi).
      Đằng sau đó là âm mưu khủng bố gia đình cách mạng gốc Đà Nẵng, khủng bố quỹ từ thiện của UBND quận Ngũ Hành Sơn

      Xóa
  4. Người H' Mông: Tiếp tục bị đàn áp, 17 người bị còng taylúc 17:39 28 tháng 11, 2013

    Người H' Mông: Tiếp tục bị đàn áp, 17 người bị còng tay bắt đi

    http://danluan.org/tin-tuc/20131125/nguoi-h-mong-tiep-tuc-bi-dan-ap

    Trả lờiXóa
  5. TRước đây, tôi hoàn toàn không quan tâm gì đến người sắc tộc,nhưng sao những ngày gần đây tôi thương họ vô cùng,họ nghèo khổ lắm,họ thật thà,ăn chắc nói thiệt,không gian manh xảo trả và độc ác như người Kinh chúng ta,thế mà họ luôn luôn gặp tai nạn trong cuộc sống ! Đừng ức hiếp họ có được không ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một thể chế kém văn hóa thì luôn đàn áp người thiểu số, người nghèo

      Xóa
    2. Bạn đừng có căn cứ vào những hình ảnh và bài viết ở đây mà vội phán xét một thể chế, hay chế độ của nước ta. Bạn tin những hình ảnh photoshop này, những lời lẽ nhăng cuội này hay là bạn tin vào thực tế cuộc sống, nó có thực sự đúng như những lời lẽ xuyên tạc kia không? Trang danoan này thực chất là của bọn rận chủ, phản động mà thôi, chúng chuyên có những bài viết xuyên tạc sự thật, những hình ảnh đã được chỉnh sửa, khiến cho người đọc dễ rơi vào hiểu nhầm, rơi vào cạm bẫy của bọn chúng. Hãy cẩn thận với chúng

      Xóa
  6. HÀ NỘI – Mẹ liệt sỹ kêu cứulúc 18:06 28 tháng 11, 2013

    HÀ NỘI – Mẹ liệt sỹ kêu cứu
    http://petrotimes.vn/news/vn/phap-luat/me-liet-sy-om-di-anh-con-ra-duong-keu-cuu.html


    Trả lờiXóa
  7. HÀ NỘI – Nô nức đua đòi Nghị - Thảo xây WC tiền tỷlúc 18:09 28 tháng 11, 2013

    HÀ NỘI – Nô nức đua đòi Nghị - Thảo xây WC tiền tỷ
    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/582244/mot-huyen-de-nghi-xay-20-nha-ve-sinh-cong-cong-tien-ti.html

    Trả lờiXóa
  8. Muốn giải quyết "nút thắt" tranh chấp, khiếu kiện về đất đai không phải là đền bù đất với giá thật cao mà là phải có một hệ thống pháp luật rõ ràng, các quyền của chủ thể được bảo đảm và bình đẳng, hạn chế được sự bất công bằng một cách tối đa cũng như ngăn chặn được sự lạm dụng của người có thẩm quyền và nhà đầu tư. Nhưng một trong những nguyên nhân gây tranh chấp, khiếu kiện đất đai kéo dài thời gian qua chính là thu hồi đất và đền bù không thỏa đáng cho người bị thu hồi đất. Đảng và lãnh đạo nhà nước ta đang rất quan tâm đến các vấn đề này và chỉ đạo hết sức sát sao, giải quyết hợp lý để tránh khiếu kiện kéo dài gây ảnh hưởng xấu đến tình hình xã hội, an ninh trật tự.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoan hô phụ nữ VNlúc 22:56 28 tháng 11, 2013

      Hoan hô phụ nữ VN
      http://ttxva.org/nu-vo-su-trum-quan-len-dau-chanh-an/

      Xóa
  9. Người dân có khiếu kiện tranh chấp đất đai thì cũng không đến mức đi biểu tình giữa thủ đô như thế. Đây là hành động quá manh động và có tổ chức. Nhất định là có bàn tay của bọn phản động kích động lôi kéo bà con ta làm những chuyện phạm pháp như thế. Thử hỏi những người dân ngay thẳng quanh năm quen với đồng áng làm sao có thể đi biểu tình rầm rộ như vậy. Chắc chắn bà con đã bị lừa gạt và vô tình đã tiếp tay cho bọn phản động rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói quá chuẩn rồi, người dân Việt Nam ta xưa nay vồn yêu chuộng hòa bình, họ đã trải qua 2 cuộc chiến tranh khốc liệt, vì thế hơn ai hết, họ là những người yêu hòa bình, yêu độc lập tự do nhất. Chính vì thế, họ sẽ không vì những việc tranh chấp mà đi biểu tình này nọ, gây mất đoàn kết dân tộc thế này đâu. Đâu cũng có cách xử lí của nó mà, cần gì phải kiện cáo lung tung làm gì mất công. Ở đây chắc chắn là có bàn tay của bọn phản động, kích động, lôi kéo bà con vào đây. Không thể chấp nhận những hành động của bọn chúng!

      Xóa
  10. Hà Nội – thảm cảnh nhà đất
    http://ttxva.org/tham-canh-nha-dat-ha-dong/

    Trả lờiXóa
  11. Công an HN thiếu người?lúc 23:28 28 tháng 11, 2013

    http://www.anninhthudo.vn/vi-binh-yen-cuoc-song/catp-ha-noi-tuyen-555-cong-dan-phuc-vu-co-thoi-han-trong-cand/526508.antd

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không phải thiếu mà là quá thiếu, thử xét mà xem, ở bên nước ngoài thì mỗi cảnh sát chỉ kiểm soát vài chục người, trong khi ở ta thì sao, mỗi một chiến sĩ công an cũng phải xoay sở trên một địa bàn rộng lớn với bao nhiêu hộ dân. Thế nên cũng dễ hiểu là an ninh trật tự không được đảm bảo. Việc tuyển thêm người này không biết là đúng hay không nhưng thiết nghĩ cũng là cần thiết để tăng cường an ninh trật tự cho người dân, san sẻ gánh nặng cho những chiến sĩ công an nhân dân

      Xóa
  12. HÀ NỘI - Phúc lợi công cộng vẫn thu tiềnlúc 23:39 28 tháng 11, 2013

    Phúc lợi công cộng vẫn thu tiền
    http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1451&chitiet=72341&Style=1

    Trả lờiXóa
  13. Không ai con nít đâu mà bị kích động,nói như trẻ con,khó nghe quá !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hình ảnh này chắc chắn là đã qua chỉnh sửa, nhằm vu khống chính quyền đây mà. còn lạ gì cái việc này của bọn rận chủ nữa, xuất ngày không làm việc gì cho tử tế, có lợi cho xã hội mà toàn đi tìm những hình ảnh từ đâu đâu ấy, xong là đi vu khống cho chính quyền, bôi nhọ chính quyền. Một lũ mất dạy này phải phải có biện pháp xử lí ngay. Trang danoan này cũng nên dẹp đi là vừa, toàn lợi dụng danh nghĩa là danoan để làm điều xằng bậy

      Xóa
  14. Nghe cái tiêu đề mà dật thột ngạc nhiên.... Nhưng hàng nghìn người đâu???Việc đến bù đất hay những vấn đề liên quan đến ruộng đất là vấn đề khá nhạy cảm ở nước ta hiện nay khi mà vẫn chưa thực sự thống nhất được để giải quyết dứt điểm. Tuy nhiên những gì mà nhân dân được hưởng khi thu hồi đất luôn luôn đạt giá trị cao hơn giá trị thực nếu họ bán mảnh đất đó cho người khác. Một số người có thể ngộ nhận đã bị người khác xúi dục, lôi kéo(mà cái việc này thì thấy nhiều rồi)! Mấy bức ảnh lồng ghép này chỉ nói lên việc những nhà kẻ xúi dục đang có mục đích cao hơn chứ không đơn giản là bảo mấy người kia đi biểu tình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi mà bạn, với lại kĩ thuật photoshop hiện nay chưa cho được một nghìn người vào ảnh, nên là bạn thông cảm nha, cứ tưởng tượng ra cảnh hàng nghìn người kéo nhau đi khiếu kiện ấy, xem nó như thế nào. Kể cũng buồn cười thật, những hình ảnh này thấy rất là quen nha, hình như thấy xuất hiện ở mấy bài viết trước rồi đó, đề nghị chủ thớt xem xét lại có lấy nhầm ảnh từ bài trước xuống không nha. Cẩn thận bị lộ kế hoạch bây giờ đấy

      Xóa
  15. Dân ngán và khinh, chửi chính quyền xả xì trétlúc 22:11 29 tháng 11, 2013

    http://danviet.vn/phap-luat/quay-tru-so-ubnd-huyen-2-nguoi-bi-truy-to/20131128063844506p1c33.htm

    Trả lờiXóa
  16. Trò bán chức của Phạm Quang Nghịlúc 22:15 29 tháng 11, 2013

    Tách ra để bán suất cán bộ
    Tách rồi mới lấy ý kiến dân
    http://vov.vn/Xa-hoi/Ha-Noi-se-tach-huyen-Tu-Liem-thanh-2-quan-moi/294443.vov

    Trả lờiXóa
  17. Nhóm lợi ích Nghị - Thảo chỉ dọa không làmlúc 22:51 29 tháng 11, 2013

    Nhóm lợi ích Nghị - Thảo chỉ dọa không làm
    http://vef.vn/2013-11-28-dat-vang-bo-hoang-doa-thu-hoi-cha-ai-so

    Trả lờiXóa
  18. Về hưu thì mạnh mồmlúc 22:51 29 tháng 11, 2013

    Cựu lãnh đạo Hà Nội ngao ngán: Cứ ông nọ phá ông kia, xã hội sao phát triển được?
    http://vtc.vn/1-461894/kinh-te/cuu-lanh-dao-ha-noi-cu-ong-no-pha-ong-kia-xa-hoi-sao-phat-trien-duoc.htm

    Trả lờiXóa
  19. http://www.tienphong.vn/dia-oc/659985/Chuyen-xe-om-dong-nat-o-biet-thu-tien-ti-tpol.html

    Trả lờiXóa
  20. Hà Nội - bê bối việc chùa chưa có kếtlúc 23:11 29 tháng 11, 2013

    http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/su-phuong-tinh-ve-chua-dan-viet-don-cau-cuu-chinh-quyen-2360866/

    Trả lờiXóa
  21. Hà nội - lãnh đạo thất đức - dân trở nên tàn bạolúc 23:25 29 tháng 11, 2013

    http://nld.com.vn/phap-luat/mat-ngu-vi-tre-hang-xom-quay-khoc-do-xang-dot-cho-ha-gian-20131129095521757.htm

    Trả lờiXóa
  22. Hà nội - lãnh đạo thất đức - dân trở nên tàn bạolúc 23:27 29 tháng 11, 2013

    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/582779/nghi-an-cuop-xe-dot-xat-phi-tang-ben-ve%C2%A0duong.html

    Trả lờiXóa
  23. Cải cách ruộng đấtlúc 23:41 29 tháng 11, 2013

    Hãy xem những gì CS làm
    https://www.youtube.com/watch?v=GDIBQAqBMEM

    Trả lờiXóa
  24. Vấn đề đền bù đất cho những công trình phục vụ cho sự phát triển của đất nước ta gần đây đã trở thành chủ đề nóng cho những kẻ phản động và những kẻ rận chủ cơ hội chính trị tuyên truyền xuyên tạc và các chủ trương và đường lối chính sách của nhà nước ta trong vấn đề giải quyết đền bù cho những người dân có đất nông nghiệp nằm trong diện tích quy hoạch để xây dựng các công trình để phát triển đất nước.

    Trả lờiXóa
  25. Mọi người dân cần bình tĩnh để có thể có những cách xử lí tốt nhất trong các trường hợp như này. Các cơ quan ban ngành luôn quan tâm đến lợi ích của người dân mọi người không lên nghe những lời kích động của các thế lực thù địch , những kẻ phản động và những kẻ xấu đi biểu tình làm cho tình hình căng thẳng. Mọi thắc mắc và các vấn đề của người dân đều sẽ được các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết.

    Trả lờiXóa
  26. Xem ảnh nhà WC của ông Nghị ông Thảo không cho dân dùnglúc 00:18 1 tháng 12, 2013

    Xem ảnh nhà WC của ông Nghị ông Thảo không cho dân dùng mà khóa cửa cả ngày
    http://ttxva.org/tong-cuc-du-lich-nha-ve-sinh-tien-ty-chua-la-gi/

    Trả lờiXóa
  27. HÀ NỘI - thời Nghị -Một nét vẽ cong, cả trăm nhà dân bị xoá sổlúc 00:40 1 tháng 12, 2013

    http://www.tienphong.vn/xa-hoi/660050/Mot-net-ve-cong-ca-tram-nha-dan-bi-xoa-so-tpov.html

    Trả lờiXóa
  28. Lại chuyện Hà Nội bỏ mặc dân bị đầu độclúc 00:44 1 tháng 12, 2013

    http://www.tienphong.vn/xa-hoi/660062/Bat-80000-lo-hoa-chat-Trung-Quoc-Bon-nganh-pho-mac-cho-dan-tpp.html

    Trả lờiXóa
  29. Hà Nội - Lại trò bán chức, xây trụ sởlúc 01:05 1 tháng 12, 2013

    http://khampha.vn/tin-nhanh/lap-2-quan-moi-ha-noi-lay-y-kien-dan-c4a144727.html

    Trả lờiXóa
  30. Hà nội - lãnh đạo thất đức - dân trở nên tàn bạolúc 01:08 1 tháng 12, 2013

    http://phapluatxahoi.vn/2013112610148691p1002c1019/nhung-dau-hieu-cua-mot-vu-giet-nguoi-co-to-chuc.htm

    Trả lờiXóa
  31. Hà nội - lãnh đạo thất đức - dân trở nên tàn bạolúc 01:08 1 tháng 12, 2013

    http://phapluatxahoi.vn/20131126102759283p1002c1019/chong-bat-vo-tu-cat-toc-rach-mat-vi-mot-tin-nhan-tinh-cam.htm

    Trả lờiXóa
  32. Hà Nội ăn tiền rồi thu hồi sao được - phải chờ ekip kháclúc 01:13 1 tháng 12, 2013

    http://infonet.vn/Kinh-doanh/Khong-nham-luc-thi-truong-bet-bat-thu-hoi-du-an-hoang/122931.info

    Trả lờiXóa
  33. Hà Nội - Người lao động không có thưởng tếtlúc 01:17 1 tháng 12, 2013

    Tính riêng Hà Nội, từ đầu năm đến nay, trong số 140.000 DN đã có 12.000 DN giải thể, phá sản. Vì số lượng DN giải thể, phá sản cao nên kéo theo hàng nghìn NLĐ không được đảm bảo về lương, thưởng Tết”, ông Phạm Văn Thanh, Trưởng phòng Lao động-Tiền lương (Sở LĐ-TB&XH Hà Nội)
    http://baophapluat.vn/thoi-su/hang-ngan-lao-dong-ha-noi-se-khong-co-luong-thuong-tet-171694.html

    Trả lờiXóa
  34. Hà nội - lãnh đạo thất đức - nhiều vụ giết người thảm khốclúc 01:26 1 tháng 12, 2013

    http://www.tienphong.vn/Phap-Luat/660038/Boi-rac-ta-hoa-thay-xac-nguoi-xe-om-bi-dot-troi-hai-tay-tpov.html

    Trả lờiXóa
  35. Tiền Phong bêu Hà Nộilúc 01:30 1 tháng 12, 2013

    http://www.tienphong.vn/xa-hoi/660063/Gia-do-khong-nguon-goc-tran-lan-o-cho-Ha-Noi-tpp.html

    Trả lờiXóa
  36. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  37. Tác giả ơi, tác giả có biết đếm không đấy, dựa vào tấm hình kia mà tác
    giả bảo có đến hơn một ngàn dân đại diện cho hơn 800 hộ dân kéo ra
    biểu tình phản đối ấy nhỉ? Mình đọc mà có cảm giác y như là một cuộc
    biểu tình mà có sắp xếp trước vậy. Và liệu tác giả có nằm trong số ấy
    hay không mà lại có vẻ thông thạo kế hoạch như vậy cơ chứ. Thật là
    đáng nghi quá đấy

    Trả lờiXóa
  38. Vấn nạn thu hồi, đền bù đất cho nhân dân để xây dựng các công trình công cộng, hay một công trình nào đó quả đang là vấn nạn trên khắp các quốc gia trên thế giới chứ không riêng gì Việt Nam mình. Cứ nhìn ra thế giới mà xem, tại sao có những ngôi nhà nằm giữa đường, còn con đường phải "lượn sóng" qua ngôi nhà ấy là đủ hiểu độ phức tạp của nó rồi. Còn sự việc mà tác giả đã cung cấp hình ảnh lên đây, mình không biết đứng đằng sau lần biểu tình này là có sự khiêu khích, lôi kéo của ai nhưng mình nghĩ người dân nên hiểu rõ chính quyền và có những việc làm thiết thực hơn đi, nhận đền bù đất xây dựng công trình cũng là để xây dựng cho chính chúng ta cơ mà

    Trả lờiXóa
  39. Việt Nam đang trên đường phát triển vươn lên mạnh mẽ để trở thành một nước công nghiệp, hiện đại. Nhưng hiện nay chúng ta vẫn còn đang phụ thuộc vào nông nghiệp quá nhiều. Ở đâu có nhiều ruộng đất, ở đâu làm nông nghiệp thì ở đó nghèo, không thể sánh với những nơi làm kinh tế, phát triển công nghiệp được. Việc thu hồi đất nông nghệp để phát triển công nghiệp, dịch vụ là không sai. Vấn đề này đang được Đảng, Nhà nước và các cấp ban ngành quan tâm. Mọi người nên bình tĩnh và đưa ra những quyết định đúng đắn, tránh để kẻ xấu kích động, lợi dụng.

    Trả lờiXóa
  40. Cử tri quận Hoàn Kiếm đã mất lòng tin vào chính quyền vì phó phường sai phạm được Đảng bao chelúc 14:42 1 tháng 12, 2013

    Vụ bê bối Nguyễn Minh Thanh phó CT phường Tràng Tiền đang bị hệ thống chính trị quận Hoàn Kiếm đứng đầu là Hoàng Công Khôi và UBND thành phố Hà nội diễn đủ màn TUNG HỎA MÙ + TRÂY Ỳ KÉO DÀI THỜI GIAN xử lý nhằm mục đích bảo kê.
    Cử tri vẫn tiếp tục tố cáo - đơn tố cáo tới lần thứ 9 và sẽ tiếp tục tố cáo cho tới khi HĐND và chính quyền Hà Nội phải trả lời bằng văn bản và xử lý tên Thanh.
    Quận HK đang giở trò hủy kỷ luật tháng 12/2008 - khi đó đã theo đúng điều 4 điều lệ đảng để xử lý KIỂU MỚI HOÀNG CÔNG KHÔI - HOÀNG SƠN
    Mong bà con quận HK cẩn trọng với các tin hỏa mù của bọn quận.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Minh Thanh hạ nhục hệ thống CHUYÊN VIÊN bộ Ngoại giaolúc 14:46 1 tháng 12, 2013

      Trong hồ sơ của Nguyễn Minh Thanh - bố Thanh là Nguyễn Văn Cận làm GÁC CỔNG sư quán VN tại Lào được Thanh xào nấu thành CHUYÊN VIÊN BỘ NGOẠI GIAO.
      Khác gì hạ nhục hệ Chuyên viên bộ Ngoại giao CHXHCNVN.

      Xóa
    2. Nguồn gốc hạ đẳng thì mặc cảm nên phải cố tô hồng nhưng dốt nên tô quá đà không ghi được là chuyên viên mấy. Thanh đi nghĩa vụ QS 2 năm còn bịa ra chức Trung đội phó để lừa cử tri - Hoàng công khôi, đặng đình bằng bảo kê

      Xóa
  41. Đây thực sự là vấn đề đáng lo ngại khi đã có nhiều người dân tụ tập biểu tình như thế này. Rất lâu rồi ở Việt Nam mới có tình trạng người dân biểu tình như thế này, vấn đề này là một vấn đề nghiêm trọng và nút thắt này cần sớm được tháo gỡ. Vùng đất Văn Giang là vùng đất đã được người dân dùng để trồng cây cảnh và đã đem lại thu nhập lớn cho người dân và giải quyết vấn đề việc làm cho người dân và thanh niên địa phương nên người dân đã phản đối khi đất bị thu hồi để làm khu công nghiệp. Thực sự vấn đề này rất nóng và cần khó khăn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang này phản ảnh các liên quan tới công dân bị chính quyền CS đàn áp, khủng bố một cách rất cụ thể đặc biệt là chính quyền Hà Nội khiến nhiều người đọc.
      Dư luận viên phản pháo nhiệt tình

      Xóa
  42. Vụ việc người dân Văn Giang khiếu kiện biểu tình đã kéo dài khá lâu mà vẫn chưa có biện pháp khắc phục triệt để, giải quyết vấn đề, để sự việc diễn ra ngày càng quyết liệt, người dân ngày càng bức xúc hơn khiến các đối tượng phản động dân chủ lợi dụng để kích động người dân, kích động biểu tình, tuyên truyền, xuyên tạc không đúng về tình hình nước ta. Đây là những điều không tốt đối với sự phát triển và hội nhập của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy vấn đề cần sớm được làm rõ và giải quyết triệt để.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hà Nội – Chính quyền tiếp tục diễn trò vi phạm nhân quyềnlúc 21:52 1 tháng 12, 2013

      Hà Nội – Chính quyền tiếp tục diễn trò vi phạm nhân quyền – càng ngày càng nhiều công dân phẫn nộ chính quyền thối nát

      http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/11/131129_phamchidung_arrest.shtml


      Xóa
  43. Người dân Văn Giang, Hưng Yên đã kéo nhau tới trụ sở tiếp dân nhà nước ở Ngô Thì Nhậm, Hà Đông gây ra sự hỗn loạn biểu tình không đáng có. Vụ việc này cần sớm có hướng giải quyết và có sự tham gia của những người có thẩm quyền, có liên quan để người dân có thể đóng góp ý kiến cũng như cán bộ chính quyền và đại diện của khu công nghiệp Ecopark có thể nói lên những quan điểm của mình, nhu cầu nguyện vọng chính đáng của mình để giải quyết triệt để vụ việc chứ nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì chẳng ai là người có lợi cả. Có chăng chỉ bọn phản động dận chủ có thời cơ nói xấu nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện tranh Hà Nội - ki bo với dân, WC khóa cửalúc 22:00 1 tháng 12, 2013

      Xem ảnh nhà WC của dân nhưng Nghị - Thảo không cho dân dùng mà khóa cửa cả ngày cho mới
      http://ttxva.org/tong-cuc-du-lich-nha-ve-sinh-tien-ty-chua-la-gi/

      Xóa
  44. Có rất nhiều người dân đã tập trung biểu tình trên phố Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội để đòi lại quyền lợi cho mình. Vụ việc là người dân Văn Giang yêu cầu phải được đền bù thêm tiền cho những khu đất nông nghiệp của họ bị thu hồi bởi dự án Ecopark, do mảnh đất đó đã đem lại cho họ nguồn thu nhập lớn từ trồng cây cảnh nay lại bị thu hồi khiến họ mất đi nguồn thu nhập và mất luôn việc làm, liệu sau khi dự án Ecopark hoàn thành thì người dân liệu có được đáp ứng việc làm không khi họ không có bằng cấp cũng như tay nghề.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HÀ NỘI – thời Phạm Quang Nghị - một nét vẽ cong, cả trăm nhà dân bị xoá sổlúc 22:01 1 tháng 12, 2013

      HÀ NỘI – thời Phạm Quang Nghị - một nét vẽ cong, cả trăm nhà dân bị xoá sổ
      http://www.tienphong.vn/xa-hoi/660050/Mot-net-ve-cong-ca-tram-nha-dan-bi-xoa-so-tpov.html

      Xóa
  45. Vụ việc này chắc chắn có sự nhúng tay, kích động của bọn phản động, bọn chúng đã thừa lúc người dân đang nóng lòng đòi lại quyền lợi cho mình nên đã kích động người dân lôi kéo tụ tập thêm đông người, và trong số những người đi biểu tình chắc chắn có những tên đầu xỏ kích động của bọn phản động. Nhưng đất đai và việc làm thực sự là những tài sản quan trọng của người dân, vì vậy họ đã dùng mọi sức lực của mình để quyết giành lại lợi ích cho mình, cũng khó trách người dân được. Đây là vấn đề nan giải và có sự liên quan đến nhiều người dân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Báo quốc doanh tiếp tục chửi chính quyền HÀ NỘIlúc 22:14 1 tháng 12, 2013

      http://www.tienphong.vn/ban-doc/660286/cong-trinh-de-dan-lai-thuc-ep-dan-giai-toa-tpp.html

      Xóa
  46. Thật sự thấy rất buồn với những người dân Hưng Yên lên những cơ quan Trung Ương để khiểu kiện, biểu tình, nhưng cũng phải nói rõ là những lãnh đạo nhà nước vẫn chưa giải quyết thích đáng cho những yêu cầu của nhân dân. Hơn nữa, người dân 3 xã Cửu Cao, Phụng Công, Xuân Quan lại bị chiếm đất mà không được giải quyết đền bù thích đáng. Người dân hiện nay không có đất, thì hỏi người dân sẽ làm gì để có thể nuôi sống chính bản thân mình và gia đình mình. Một lần nữa, chúng ta cần phải xem lại những sự chỉ đạo sáng suốt của những nhà lãnh đạo nước nhà để đưa ra những quyết định để người dân không cảm thấy bức xúc đến mức phải lên đến tận Trung Ương ở Ngô Thì Nhậm và Tràng Tiền.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân trí vạch rõ sự thối nát của chính quyền Hà Nội dưới bàn tay Nghị - Thảolúc 22:18 1 tháng 12, 2013

      http://dantri.com.vn/su-kien/bai-39-vu-an-194-pho-hue-biet-vi-pham-van-lam-trai-thi-can-phai-xet-xu-nghiem-minh-809509.htm

      Xóa
  47. Không chỉ một lần, mà rất nhiều lần, người dân Văn Giang kéo lên Trung Ương để đòi lại quyền lợi cho mình, tuy nhiên, không ít lần người dân đành phải ra về vì không có lãnh đạo nào tiếp và giải thích. Thiết nghĩ, nỗi khổ của người dân đã đến cùng cực thì họ mới bỏ công ăn việc làm để lên đòi quyền lợi cho mình. Và cùng theo đó là những người lãnh đạo Trung Ương khi gặp cũng không thể nào đưa ra những lời giải thích thích đáng cho người dân. Một lần nữa cũng đề nghị lãnh đạo nhà nước có những giải thích hợp lý cho người dân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HÀ NỘI - Chính quyền phân chuồnglúc 22:22 1 tháng 12, 2013

      Sau khi nhóm lợi ích thành công việc mở rộng thủ đô để buôn đất. Giờ đây chính quyền đô thị phải lo sản xuất nông nghiệp - sẽ không bao giờ có văn minh đô thị.
      http://danviet.vn/nong-thon-moi/chu-trong-phat-trien-cay-con-dac-san-de-lam-giau/20131129110542675p1c34.htm

      Xóa
    2. Chuẩn quá - đúng là chính quyền phân chuồng.
      Bao giờ CS hết ngu, trung tâm chính trị văn hóa ngoại giao phải kiêm làm ruộng?

      Xóa
    3. Đây là trò để bạn quan chức bán đất.
      Rồi chúng sẽ lại chia tách HN vì không quản lý nổi.
      Thực tế đang càng ngày càng bê bối, HN càng ngày càng xuống cấp nghiêm trọng.
      Dàn ông Nghị bất tài vô dụng

      Xóa
    4. Băng Nghị - Thảo vừa bất tài vừa đểu.
      Đểu nhất trong lịch sử chính quyền HN.

      Xóa
  48. Việc người dân Văn Giang lên tận Trung Ương để khiếu kiện chắc chắn là có một phần nào đó sự kích động của bọn phản động nhằm lợi dụng lòng tin của nhân dân để đưa ra những lời nói sai về nhà nước và chính phủ Việt Nam. Người dân lòng dạ cả tin lại nên nghe theo những lời xúi giục của những tên phản động để tới tận Trung ương đòi quyền lợi cho mình. Hơn nữa, những người dân tụ tập lại tạo ra một không khí căng thẳng cho những cơ quan nhà nước ở Hà Nội, tạo nên sự mất trật tự công cộng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HÀ NỘI TIẾU LÂM TRUYỀN KỲ (KÌ 171)lúc 22:25 1 tháng 12, 2013

      http://tranmygiong.blogtiengviet.net/2013/11/29/ha_nar_i_tiaofu_la_m_truyar_n_kars_ka_17_18

      Xóa
  49. Người dân Văn Giang yêu cầu phải được đền bù thêm tiền cho những khu đất nông nghiệp của họ bị thu hồi bởi dự án Ecopark, vụ việc này cần sớm có hướng giải quyết và có sự tham gia của những người có thẩm quyền, có liên quan để người dân có thể đóng góp ý kiến cũng như cán bộ chính quyền và đại diện của khu công nghiệp Ecopark có thể nói lên những quan điểm của mình. Rât mong những người lãnh đạo và những chủ dự án hiểu lòng dân để có thể mang lại quyền lợi cho nhân dân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HÀ NỘI - chi tiền ám sát quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thụclúc 22:29 1 tháng 12, 2013

      Băng nhóm Hoàng Công Khôi chuẩn bị phá trung tâm thủ đô, vừa phá vừa kiếm tiền dự án.

      http://thethaovanhoa.vn/xa-hoi/khoi-phuc-quang-truong-dong-kinh-nghia-thuc-hien-dai-mong-mo-khong-phuc-co-n20131201011722994.htm

      Xóa
  50. Nhìn những đoàn người kéo nhau lên kiện cáo mà thấy ngán ngẩm. Chỉ gây náo loạn một khu phố lên thôi. Nhưng, những người dân đó chỉ làm theo bản năng của họ thôi, mất đất thì họ đi đòi, nhưng biết đòi ai, khi mà không ai dám đứng ra nhận trách nhiệm về vấn đề này. Ecopark đẹp thật nhưng có đẹp trong mắt người dân Văn Giang không, có đẹp trong mắt của những người mất đất không, chắc chắn là không rồi, khi những mảnh đất của cha ông để lại mà bị cướp một cách trắng trợn. Thật buồn khi quyền lợi bây giờ không ở trong tay của người dân mà là những kẻ cướp đất, những kẻ ngồi trên xương máu của nhân dân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HÀ NỘI - Chính quyền bất lực trước cái áclúc 22:30 1 tháng 12, 2013

      http://www.anninhthudo.vn/phap-luat/can-lam-ro-sai-pham-cua-su-tru-tri-de-on-dinh-an-ninh-trat-tu/526877.antd

      Xóa
  51. Làm sao đây khi những đơn kiện của người dân không đến được với những vị lãnh đạo có tâm huyết với dân. Vậy nên, đã trải qua rất nhiều năm, người dân Văn Giang cũng như những người dân của các tỉnh khác trong cả nước đã rất nhiều lần lên tân Trung Ương để khiếu kiện và đòi lại quyền lợi của mình. Không biết tốn bao nhiêu tiền của để theo kiện, nhưng chẳng có kết quả gì cả. Vậy ai sẽ là người lắng nghe tiếng nói của dân, ai sẽ là người đứng lên bảo vệ quyền lợi của nhân dân. Đó là một điều luôn cần có câu trả lời chính xác.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HÀ NỘI - chuyện lạm thulúc 22:33 1 tháng 12, 2013

      http://www.anninhthudo.vn/giao-duc/co-het-lam-thu/526883.antd

      Xóa
  52. Nhìn những dòng chữ trên những băng rôn của người dân mà thấy đau lòng, nào là đất là của nhân dân, nào là chính phủ phải giải quyết cho dân cày. Những dự án sân gôn, dự án đô thị, nhưng xung quanh chỉ có người dân nghèo khổ thì làm sao mà tạo nên được những không gian thoáng đãng được, không có không khí được. Càng thấy buồn hơn khi thấy nỗi khổ của nhân dân mà không có ai thấu hiểu được. Nào là hết ruộng, hết đất thì làm gì, người dân biết làm gì ngoài làm ruộng. Vậy mà bây giờ trong tay lại ko có một mảnh đất nào. Buồn thay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lãnh đạo thất đức - HÀ NỘI - tụ điểm của các tội ác kinh hoànglúc 22:38 1 tháng 12, 2013

      http://laodong.com.vn/xa-hoi/vu-tham-my-vien-cat-tuong-van-nong-tu-nghi-truong-ra-duong-pho-160830.bld

      Xóa
  53. Vấn đề giải quyết đất đai là vấn đề hết sức nhạy cảm. Chính vì lợi dụng sự nhạy cảm ấy mà bọn phản động đang dùng nhiều thủ đoạn chiêu trò để kích động bà con nhân dân.Chúng lơi dụng sự kém hiểu biết về pháp luật của nhà nước, xuyên tạc những chủ trương đúng đắn của Đảng để kích động bà con nhân dân đi biểu tình. Nhưng bà con nhân dân không ngờ chúng đang kích động bà con chống lại chính quyền, lợi dụng bà con để làm rối loạn đất nước, để chúng kiếm cớ nói xấu nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://nguoicaotuoi.org.vn/phap-luat/ubnd-xa-tay-mo-huyen-tu-liem-tp-ha-noi-cuong-che-dat-cua-gia-dinh-liet-si-trai-phap-luat.htmllúc 22:44 1 tháng 12, 2013

      http://nguoicaotuoi.org.vn/phap-luat/ubnd-xa-tay-mo-huyen-tu-liem-tp-ha-noi-cuong-che-dat-cua-gia-dinh-liet-si-trai-phap-luat.html

      Xóa
  54. Vấn đề khiếu kiện của nhân dân thì ít nhưng lại nhận được sự kích động, thêm mắm, thêm muối của bọn phản động thì nhiề, chúng lợi dụng vần đề nóng bóng này để kích động bà con nhân dân biểu tình ở chính quyền địa phương rồi từ đó bọn rận này nhanh chóng chụp hình, viết bài nói xấu nhà nước ta.Bằng những kĩ thuật số hiện đại chỉ có vài người thì chúng nhân bản lên thành hàng trăm người đứng trước cửa chính quyền biểu tình. Thủ đoạn này của bọn phản động thật làm quá nham hiểm chúng làm như thế nhắm làm mất uy tín của nhà nước trong mắt nhân dân, trong mắt bạn bè quốc tế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính quyền Hà Nội vừa cưỡng chế gia đình liệt sỹ trái luật đấy. Báo quốc doanh đăng bài, không có thế lực phản động nào đâu Thược Dược ơi

      Xóa
  55. Quận HK thi hành âm mưu khủng bố gia đình cách mạng gốc Đà Nẵnglúc 00:28 2 tháng 12, 2013

    Bê bối bao che cho phó chủ tịch UBND ph Tràng Tiền đã làm lộ bộ mặt phản động - vi phạm pháp luật - cố tình gây khiếu kiện kéo dài - tạo điều kiện cho dân bêu xấu đảng CS... của nhóm chóp bu chính trị quận Hoàn Kiếm (đứng đầu là Hoàng Công Khôi).
    Đằng sau đó là âm mưu khủng bố gia đình cách mạng gốc Đà Nẵng, khủng bố quỹ từ thiện của UBND quận Ngũ Hành Sơn

    Trả lờiXóa
  56. HÀ NỘI – Thành ủy vô trách nhiệm điển hình cả nước.lúc 01:26 2 tháng 12, 2013

    Cho đến nay, đã 20 ngày kể từ khi Bộ xây dựng gửi công văn cho UBND TP Hà Nội thì Bộ vẫn chưa nhận được công văn giải trình sự việc. Đặc biệt, TP Hà Nội và Sở xây dựng Hà Nội còn chưa nắm bắt được thông tin về sự việc này.

    http://coopwatch.blogspot.com/2013/11/thanh-uy-ha-noi-chua-biet-cu-dan-ai.html

    Trả lờiXóa
  57. Thằng hay con Thược Dược vậy ? ngu thật,chắc là phản động đây !

    Trả lờiXóa
  58. có thể mọi người vẫn chưa nhận thức được hết vấn đề, có thể ban đầu mọi chuyện chỉ là một trong những tranh chấp nhỏ lẻ, những điều chỉ cần thương lượng một chút là có thể giải quyết ổn thỏa! tuy nhiên với sự kích động của bọn phản động, những kẻ xấu đang hoạt động chống phá nhà nước ta thì mọi người đang dần làm cho vấn đề phức tạp thêm, nghiêm trọng thêm! những đợt biểu tình như vậy không giúp được gì cho người dân mà ngược lại còn lấy đi chính nền an ninh trật tự mà nhà nước đang cố gắng tọa ra để bảo vệ người dân! mong mọi người hãy tỉnh táo hơn, đừng để bọn xấu lợi dụng!

    Trả lờiXóa
  59. gần đây, những vấn đề về giải quyết đất đai và bồi thường khi thu hồi đất đang là những vấn đề đang được bọn phản động rất quan tâm tới! những vấn đề như thế hiện đang là những vấn đề hết sức nhạy cảm, khó khăn trong công tác giải quyết của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền! mọi chuyện chỉ thực sự phức tạp khi có thêm những đối tượng xấu,phản động chen ngang vào, kích động quần chúng, xuyên tạc, đưa ra những luận điệu sai trái! mọi người phải hết sức cảnh giác với những âm mưu cũng như thủ đoạn của bọn xấu, đừng để chúng lợi dụng mãi như thế!

    Trả lờiXóa
  60. Vụ việc này nó đã qua lâu rồi mà vẫn còn nhắc lại làm cái gì không biết.Có lẽ bọn này ăn không ngồi rồi nhiều nên giờ mới kiếm chuyện xuyên tạc lung tung đây.Những hình ảnh trên đâu nói lên được điều gì chứ.Cái chiêu trò xuyên tạc vu cáo kích động này cũ lắm rồi.Bà con nhân dân cần phải hết sức cảnh giác với chiêu trò này.không để cho các thế lực thù địch lợi dụng để thực hiện được mưu đồ của mình.Những lũ vu khống xuyên tạc này cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.

    Trả lờiXóa
  61. Lúc nào vào cái trang này cũng chỉ thấy mấy cái bài dân oan biểu tình.Không biết bọn này lấy đâu ra mà lắm thế không biết.Chẳng lẽ suốt ngày người dân chỉ có ăn với lại đi biểu tình thôi sao.Thật là phi lí và nực cười.Tuy nhiên không phải là nhiều sự việc mà có một sự việc chúng nó nói đi nói lại nhiều quá.Giống như cái động vật nhai lại ấy.Thật là xấu hổ.Không biết rồi mấy ai có thể tin được những luận điệu vu cáo này đây.Nhưng người dân cũng phải cảnh giác với chiêu bài kích động của lũ vô học này.

    Trả lờiXóa
  62. Suốt ngày dân oan đi biểu tình.Không hiểu bọn này nó nhắc đến chuyện này bao nhiêu lần rồi.Chẳng lẽ người dân ở đâu cũng đi biểu tình như vậy sao.Hết sức phi lí và xuyên tạc.Vấn đề đất đai luôn là vấn đề nhạy cảm.tuy nhiên chính quyền địa phương luôn hướng tới giải quyết đúng đắn để mang lại quyền lợi cho người dân.Vì vậy những luận điệu xuyên tạc,vu cáo kia chẳng có ai mà tin được.Chẳng qua lũ rận các ngươi không có công ăn việc làm nên mà phải kiếm chuyện để nói.Mong sao mới kiếm được ít đô la bẩn thiểu kia.

    Trả lờiXóa
  63. lấy đâu ra cái sự thật hàng ngàn người chứ, chỉ thế thôi đã làm chúng ta phải nghi ngờ về mục đích của bài viết này rồi. Vụ giải tỏa đất ở Văn Giang, Hưng Yên đã qua lâu và đã có những bước đi, kết cục đáng có rồi, mọi người dân hãy thật bình tĩnh, tin tưởng ở sự giải quyết chính đáng, hợp với yêu cầu của đất nước cũng như lợi ích chung cho sự phát triển lâu dài. Việc đền bù giải tỏa là việc làm quan trọng để chúng ta đi lên sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa chứ không thể mãi là đất nước sống chủ yếu bằng nghề nông nghèo nàn được. Hãy chấp nhận sự thật và không nghe theo lời xui khiến, xuyên tạc của kẻ xấu về chỉ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nữa để không còn tình trạng dân chúng tập trung biểu tình gây rối loạn tình tình chính trị, xã hội

    Trả lờiXóa
  64. Biểu tình gì mà suốt ngày thế hả mấy con rận kia.Các ngươi không có việc gì làm thì cũng ngồi im một chỗ đi chứ.Đừng có mà ngồi đó để nhai đi nhai lại mấy việc này làm gì.Nhàm chán lắm rồi.Có gì thì hãy nói thế.Xuyên tạc như vậy thì có ai tin được chứ.Chính quyền địa phương cùng với các cơ quan liên quan thừa biết cách giải quyết vấn đề đất đai như thế nào để mang lại lợi ích cho nhân dân rồi.không đến lượt các ngươi nói đâu.Đúng là cái trang phản động khốn kiếp này.phải cho chúng nó không tồn tại thì mới bớt chuyện được.

    Trả lờiXóa
  65. Thỉnh thoảng mới vào cái trang danoan2012 này đọc bài mà lúc nào vào là thấy bọn này đưa bài dân oan đi biểu tình.Không biết bọn này nó lấy đâu mà lắm dân oan đi biểu tình thế không biết.Chẳng lẽ người dân không làm gì mà suốt ngày đi biểu tình như vậy sao.Người dân không được tin vào những lời mà và những hình ảnh mà bọn chúng nói.Đó toàn là sự vu cáo và xuyên tạc hết sức phi lí.Nó đang kích động bà con để đi biểu tình.Chúng ta cần phải có biện pháp ngăn chặn tình trạng trên.

    Trả lờiXóa
  66. Có lẽ bọn rận này nó không còn gì để mà nói nữa hay sao mà suốt ngày cứ thấy nói đến người dân đi biểu tình chứ.Chuyện đến bù đất cho bà con không phải là ngày một ngày hai có thể làm được.Nó phải trải qua nhiều thủ tục và có sự làm việc thỏa thuận giữa hai bên.Chính vì thế người dân không nên nghe theo những phần tử xấu mà lại kích động đi biểu tình,không chỉ gây rối loạn an ninh trật tự mà còn tạo điều kiện cho các phần tử phản động nó thực hiện những âm mưu chống phá Đảng chống phá chính quyền.

    Trả lờiXóa
  67. hỏi thật chứ lấy đâu ra mà lắm cái trụ sở tiếp dân gì gì ấy thế nhỉ? Hà Đông cũng có mà Ngô Thì Nhậm ở chỗ nào ấy cũng có là sao? mà toàn thấy tiếp dân oan với mấy ông rận chủ không! trong thời buổi hiện nay, khi mà bọn xấu đang hoạt động ngày càng nhiều, chúng dùng rất nhiều những phương thức thủ đoạn khác nhau, đánh vào rất nhiều mặt trong cuộc sống của người dân và đó cũng chính là lí do vì sao mà chúng luôn lợi dụng được người dân vào những âm mưu đen tối của chúng! người dân cần phải nâng cao cảnh giác, tỉnh táo hơn trong mọi lĩnh vực,tránh bị bọn chúng lợi dụng!

    Trả lờiXóa
  68. nói thật chứ nhìn mấy bức ảnh này cũng thấy đáng lo ngại thật! không biết nó có phải là đang phản ánh tình hình chính trị ở nước ta hay không, hay là nó phản ánh tình hình hoạt động của bọn phản động đang ngày càng tăng lên! nhiều người thế kia thì chắc là bọn phản động đang hoạt động mạnh lắm đây! mà nó cũng cho ta thấy rằng người dân đang có nhận thức ngày càng kém về những vấn đề thế này, phải chăng một chút lợi ích trước mặt đã làm cho họ bị mờ mắt! cần phải có những công tác tuyên truyền vận động sâu rộng trong quần chúng nhân dân, tránh bị chúng lợi dụng vào những việc xấu!

    Trả lờiXóa
  69. Lại là dân oan đi biểu tình.Không biết cái việc này đến bao giờ mới kết thúc đây.Vấn đề đất đai luôn là vấn đề liên quan đến quyền lợi của nhân dân.Chính vì vậy mà các cấp chính quyền cần có những cách giải quyết hợp lí và đúng đắn để mang lại quyền lợi cho nhân dân.Có như vậy mới tránh được tình trạng biểu tình như vậy.Thực tế thì không phải lúc nào người dân cũng đi biểu tình như những lời mà bọn rận hay nói.Chính vì thể mà người dân cần phải hết sức cảnh giác không được nghe theo những luận điệu xuyên tạc này.

    Trả lờiXóa
  70. đúng là đáng lo ngại thật khi mà bao nhiêu tầng lớp, bao nhiêu thế hệ đều có những người đã và đang bị bọn xấu, bọn phản động lợi dụng! ngay cả những người từng là Đảng viên, là quân nhân, là công an hay thậm chí là những lão thành Cách mạng cũng đều có thể bị bọn chúng mua chuộc! nhìn vào mấy bức ảnh ở trên, chả biết nguồn gốc xuất xứ của nó ở đâu mà ra nhưng nếu đấy là những hình ảnh có thật thì đúng là đáng ngại thật! người dân của thời buổi hiện đại này cần phải có nhận thức đúng đắn hơn, đừng cứ mãi u mê như thế, thủ đoạn của bọn xấu đang đa dạng lắm, cần phải cảnh giác cao độ mới được!

    Trả lờiXóa
  71. Câu chuyện biểu tình đi đòi lại đất thật sự chưa bao giờ lắng xuống trong thời gian qua.Không phải là tình trạng này đang diễn ra thật sự mà đó là luận điệu xuyên tạc thường xuyên của các thế lực thù địch.Lúc nào lên đọc bài ở cái trang này cũng thấy nói về điều đó.Không hiểu sao mà tác giả lại hay chú ý tới điều này như vậy.Có lẽ vấn đề này được nhiều tiền của các tổ chức phản động quá nên mới hay làm như thế.Qua đây cũng xin gửi tới đám rận kia rằng đừng có mà ngồi đó nói lung tung nữa.Các ngươi rồi cũng sẽ phải chịu hậu quả với những việc làm của mình mà thôi.

    Trả lờiXóa
  72. Như chúng ta đã biết không có một Nhà nước nào một quốc gia nào mà không có những sai phạm những khuyết điểm bởi vì đã là con người thì chúng ta không thể nào tránh khỏi những sự thiếu sót. Tuy nhiên không phải vì thế mà mọi người lại có thể làm như thế này được bởi vì làm như thế này giả sử có giải quyết được vấn đề của chúng ta nhưng mọi người có biết rằng nó lại kéo theo rất nhiều những hệ lụy những tác hại xấu khác nữa. Chúng ta có thể ngồi cùng nhau để bàn bạc tìm ra nguyên nhân để có những cách giải quyết vấn đề cho đúng đắn hơn chứ không nên chỉ làm theo hành động nông nổi. Hãy tỉnh táo và sáng suốt để có được những phương án giải quyết tốt nhất!

    Trả lờiXóa
  73. Chẳng biết dân oan mà bọn rận này lấy ở đâu mà lắm thế, hay là những con rận chủ bán nước thấy đất nước ta phát triển nên cố gắng chống phá bằng những thủ đoạn này. Chúng lợi dụng vấn giải quyết vấn đề của đất đai để, vấn đề đang gây ra nhiều tranh cãi để kích động lôi kéo bà con biểu tình, gây rối trật tự an toàn xã hội. Không phải là tình trạng này đang diễn ra thật sự mà đó là luận điệu xuyên tạc thường xuyên của các thế lực thù địch.Lúc nào lên đọc bài ở cái trang này cũng thấy nói về điều đó.Không hiểu sao mà tác giả lại hay chú ý tới điều này như vậy.Có lẽ vấn đề này được nhiều tiền của các tổ chức phản động quá nên mới hay làm như thế.Qua đây cũng xin gửi tới đám rận kia rằng đừng có mà ngồi đó nói lung tung nữa.Các ngươi rồi cũng sẽ phải chịu hậu quả với những việc làm của mình mà thôi.

    Trả lờiXóa
  74. Chỉ cần nhìn mấy bức ảnh này mà thấy buồn cười.Nó chẳng có tí nào gọi là tính xác thực gì cả. Không biết cái bọn rận hôi này lấy ở đâu ra rồi lại đi ghép lung tung vào. Ai có thể tin được các ngươi nói chứ.Nếu như không còn gì để làm thì tốt nhất là im lặng lại cho người khác đừng cười cho. Những hình ảnh không có tính sự thật gì này lại cộng thêm những lời viết của bọn rận này càng thấy nực cười hơn. Công nhận cái bọn rận này cũng rành rọt công nghệ ghép chỉnh sửa hình ảnh đấy,và viết những cái bình giật tít lên, mục đích của chúng là để chống phá nhà nước ta, hạ uy tín của chính quyền, thật là những chiêu trò bẩn thỉu vô cùng cả bọn rận chủ này.

    Trả lờiXóa
  75. ai là ét min page mình thì cho tớ nói nhỏ này: cái băng rôn màu đỏ ở trên nhìn ảo lắm, lần sau bảo người nào phụ trách photoshop đã làm thì làm kĩ kĩ vào tí nhá. nhìn là biết ảnh ghép rồi thì còn tuyên truyền phản động làm sao được nhỉ. Nói vậy chứ mấy cái trò của trang này ai xem một lần mà chẳng biết, phản động trá hình mà cứ kêu oan. Mình sống ở đúng cái chỗ mà có trên ảnh đây này, ở nhà nhìn ra ngoài đường suốt ngày mà có thấy cái cảnh người dân đi biểu tình bao giờ đâu. nói phét còn nói to. bày đặt đăng báo, Việt Nam bình yên thế này đời là mấy ngồi mà tận hưởng đi, cứ phải bịa ra mấy thứ bạo loạn như sắp chiến tranh lật đổ đến nơi rồi để làm gì cho khổ. có ngày vào tù mọt gông. hớ hớ

    Trả lờiXóa
  76. Quả thật nhìn vào những bức hình như thế này phải công nhận một điều rằng bọn phản động này là bọn rất giỏi trong việc cắt ghép hình ảnh. Chúng có thể ghép lại với nhau, chỉnh sửa những bức ảnh ấy theo như ý muốn của chúng, rồi cho thêm cái tít đằng sau nữa thế là được cái bài viết có nội dung chống phá nhà nước ta rồi. Thủ đoạn của bọn phản động này thật là bỉ ổi, chúng toàn làm những luận điệu bịa đặt, xuyên tạc, kích động nhân dân để chống chính quyền nhà nước ta. Chỉ mong một ngày bắt hết cái lũ phản động này lại để chúng hết cái trò chống phá nhà nước ta đi

    Trả lờiXóa
  77. Thực sự thì mấy cái hình ảnh này chả nói lên cái vẹo gì cả. Một điều mà chúng ta không xa lạ gì, đó chính là những thủ đoạn, chiêu trò của bọn rận chủ để thực hiện chống phá nhà nước ta, thực hiện những thủ đoạn bỉ ổi để xuyên tạc nhà nước ta một cách trắng trợn. Cái kiểu thuê người đi biểu tình này cũng vậy mà thôi. tất cả chỉ là một chiêu trò cũ rích của bọn rận bản thỉ đáng khinh bỉ mà thôi. thất vọng thay cho những con người như vậy.

    Trả lờiXóa
  78. Bây giờ tôi đọc bất cứ một bài nào trên cái trang báo này tôi không thể tin được nữa rồi. trước hết, tôi thấy trên cái lều báo này chỉ có những bài báo hết sức phản động. chỉ một mực hướng tới để nói xấu, chống phá nhà nước ta mà thôi. đó là việc không thể chấp nhận được. tôi chưa thấy vài viết nào lại có cái nhìn khách quan và công bằng khi nói về các về đề chính quyền cả. đó là một điều không thể chấp nhận được đối với một trang báo.

    Trả lờiXóa
  79. Hàng ngàn dân oan biểu tình ư? thật là một trò cười mà. ĐƯợc mấy người như thế này mà bảo là hàng ngàn người? sức tưởng tượng của tác giả bài viết này có vẻ phong phú quá. Hay là kiểu ăn tục nói phét, xuyên tạc quen rồi nên bây giờ lại được thỏa chí tung hoành? thật là một trò cười không hơn không kém của các rận chủ lông mu đây mà. Cứ chống phá, cứ xuyên tạc nhà nước thì bọn mày cũng chả làm nối cái trò trống gì đâu.

    Trả lờiXóa
  80. cứ phóng đại lên đi, phóng đại càng to thì mọi người cười càng to. bữa nay công cụ photoshop muốn làm gì mà chả được. chỉ dựa vào những hình ảnh kia mà mấy kẻ bán nước muốn mọi người tin sao, đây chỉ là những bức ảnh bịa đặt nhằm nói xấu tổ quốc ta. hết trò này, chúng lại làm trò khác, không làm chúng sẽ chết đói vì không được bố thì tiền bạc. cứ phá đi, phá đến khi nào hết sức mà nhà nước ta vẫn vững mạnh thì thôi.

    Trả lờiXóa
  81. Biểu tình có thể coi là một phương án để có thể giải quyết được những khúc mắc những vấn đề mà chúng ta muốn nó theo kết quả theo mong muốn của chúng ta và nó đã được áp dụng rất nhiều trên thế giới. Tuy nhiên để làm những việc làm đó thì chúng ta cần phải xem xét xem nó có phù hợp với tình hình thực tế hay không có tốt nhất hay không. Trong vụ việc này theo tôi thì nó không phù hợp bởi vì hành động này của chúng ta không những không giải quyết được vấn đề mà nó còn gây ra những hậu quả khác đó chính là làm bất ổn tình hình an ninh trật tự và rất có thể là bất ổn về chính trị thì khi đó vấn đề của chúng ta sẽ càng không giải quyết được. Tôi đề xuất một cách làm đó chính là tại sao chúng ta không ngồi bàn bạc với nhau nói rõ hết tâm tư nguyện vọng của chúng ta nói rõ mong muốn của chúng ta tìm ra nguyên nhân của vấn đề rồi tìm những cách giải quyết như thế có phải là tốt hơn không?

    Trả lờiXóa
  82. Mọi người đọc thông tin xong thì phải biết suy nghĩ và nhìn nhận, mấy sự việc của chúng thì phải biết việc nào đúng việc nào sai, việc nào có thật việc nào không chứ đừng có ngờ nghệch mà tin vào chúng là mọi người đang bị mắc mưu của chúng đấy! phản động mà, chúng phải cố gắng làm cho hình ảnh của Đảng của nhà nước bị bôi xấu thì mới đạt được mục đích! là công dân Việt Nam, chúng ta không chỉ phải có lòng tin tuyệt đối vào Đảng.Và chống lại mấy cái thằng phản động chó chết kia

    Trả lờiXóa
  83. Mọi người vào đây đọc thông tin nhưng mọi người hãy biết phân tích.Đây rõ ràng đây là một bài viết không hề có thiện chí , không hề có tính xây dựng. Những vấn đề mà tác giả nêu lên, nó là một thực tế, nhưng dưới lăng kính của tác giả, dường như những sự việc đó đã được tác giả nhào nặn để người đọc nghĩ rằng đó là trách nhiệm, là lỗi của chính quyền.Để rồi lũ kia được hưởng lợi từ sự kích động của mọi người đấy

    Trả lờiXóa
  84. Cái bọn chó chết rận chủ này,việc gì chúng cũng có thể lấy ra để lợi dụng nói xấu nhà nước ta được, từ việc to đến việc nhỏ, thậm chí là không có những việc ấy nhưng qua những cái đầu óc bẩn thỉu của danlambao của bọn phản động thì chúng có thể thay trắng thành đen, nói không thành có, nhất là cái chuyện khiếu kiên này nọ, lấy đâu ra lắm người,lắm chuyện biểu tình thế.Bịa đặt mà không thấy mình quá ngu sao

    Trả lờiXóa
  85. đây là những bức ảnh mà theo những tên bán nước gọi là dân đang biểu tình, nhưng có lẽ là những bức ảnh chụp trong một hội nghị nào đó rồi những tên bán nước chỉnh sửa và viết thêm vào đó là những dòng biểu tình để lừa gạt những người thiếu hiếu biết, chúng lại kích động họ nhằm làm cho đất nước không còn tin vào nhau.đúng là một cái trò lừa bịp của lũ bán nước nhưng là một trò cũ rich mà ai cũng không tin vào nó.

    Trả lờiXóa
  86. trên mấy bức ảnh đó mà các kẻ bán nước kêu là hàng ngàn người à, chắc mấy thằng đó không biết đếm hay sao. một bè lũ tay sai bán nước lại không biết làm gì, lại làm ra những cái trò nực cười này. mấy thằng bán nước về nhà mà nói cha mẹ các người biểu tình, còn đất nước việt nam này không ai tin vào những trò mèo mà các người vẽ ra đâu. hãy nhìn xem những gì mà việt nam làm được trong seagame 27 kìa, hãy giành thời gian mà coi, hay bận làm những trò này mà không coi được. một lũ khốn nạn.

    Trả lờiXóa
  87. một bài viết thiếu tính xác thực và nội dung của nó cần được xem lại. không nên viết những bài báo kích động lòng dân như thế này, đây có lẽ lại là một trò lừa đảo của đám rận chủ, bọn chúng dùng những hình ảnh và lời lẽ kích động để làm rung động lòng dân đây mà. thật nực cười khi nói có hang ngàn người dân biểu tình, tất cả chỉ là bịa đặt, bịa đặt hoàn toàn.ai cũng có việc phải làm, họ không vô công rồi nghề như đám rận chủ mà viết những cái xuyên tạc sai sự thật này đâu.

    Trả lờiXóa
  88. Cũng không còn lạ gì với cái trang web này nữa rồi chuyên bịa đặt xuyên tạc người khác và những kẻ này là những kẻ đứng bên ngoài hưởng lợi và thỏa mãn điều mà đất nước tự đấu tranh lẫn nhau của chúng. Thiết nghĩ mọi người cố gắng thì chúng lại càng thích phá làm đủ trò nếu không có sự kích động của một số phần từ thì việc giải quyết vụ việc trên hết sức đơn giản.Hãy nguyền rủa cho bọn này chết sớm đi mọi người

    Trả lờiXóa
  89. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  90. Qua những bài nói láo và xuyên tạc đất nước chúng ta như thế này đã cho chúng ta thấy rằng tác giả bài viết này ngu dốt đến mức nào. chúng ta ai cũng biết rằng, tình hình tội phạm hiện nay đang hoạt động một cách rất mạnh mẽ, chúng lợi dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật để tiến hành các hoạt động chống phá nhà nước ta, vì vậy, các biện pháp kịp thời để ngăn chặn, để đẩy lùi nó là một điều hết sức quan trọng và cần thiết.Đất nước muốn phát triển được thì mong rằng cơ quan nhà nước ta phải dẹp yên bọn khốn nạn này

    Trả lờiXóa
  91. Chúng lấy những thông tin mà phải nói là hết sức ngu dốt,không đáng tin chút nào,các trang wed blog cá nhân này cũng chỉ để kích động người dân trên mạng phản đối, thế nhưng những trang wed và blog mà bị nhà nước ta cấm đề là những trang wed có nội dụng không lành mạnh. không phù hợp với pháp luật, với đạo đức.Chúng mày biết lợi dụng cơ hội lắm,xuyên tạc đủ điều lắm.Nhưng mà với tư cách là một người dân thì nói cho chúng mày biết là sẽ chẳng ai tin lũ điên ăn nói vớ vẩn như chúng mày đâu

    Trả lờiXóa
  92. Khiếp thật đấy,bốc phét mà cũng ngu kìa.Hàng ngàn người cơ à? Lấy đâu mà nhiều thế.mà theo thông tin bạn mình sống ở đây thì làm gì có chuyện này.Đọc mà thấy bọn này ngu thế không biết.Sao trên đời lại sinh ra những kẻ điên như chúng mày được chứ.Cha mẹ chúng mày,đất nước này thật là hối tiếc khi mà đã lỡ sinh ra chúng mày.Một lũ điên

    Trả lờiXóa
  93. Suốt ngày dân oan,toàn nói linh tinh thôi,theo như lời bạn minh sống ở gần nơi đó thì chẳng có biểu tình như vậy đâu.Một lũ ngu không có học thức đang cố tình nói xấu đảng và nhà nước đây các bạn ạ.Lũ chó rận này cần phải biến mất thì đất nước ta mới có cuộc sống ổn định được

    Trả lờiXóa
  94. Trời ạ.Bọn tác giả này nói phét nhưng ngu thật đấy.Nhiều sự kiện và nhiều dân oan thế cơ à? Một lũ muốn chống đối đảng nhà nước Việt Nam đây mà,lũ này có đầu mà không có óc,xuyên tạc nhưng ngu dốt nên ngu vẫn hoàn ngu thôi.Chẳng có ai tin lời của những thằng điên đâu

    Trả lờiXóa
  95. Từ những thông tin mà không chính xác và thiếu xác thực thì mình biết ngay mục tiêu của chúng là làm cho người dân hoang mang, mất niềm tin vào chính quyền, nhà nước thôi. Chứ nếu hiểu được thì bọn chúng còn lừa được ai. Đây toàn là những điều mà chúng bày ra thôi, chứ làm quái gì có những chuyện như thế. Nước ta là đất nước của dân,do dân và vì dân cơ mà

    Trả lờiXóa
  96. Đây lại là một chiều bài quyen thuộc của bọn phản động ngu ngốc và đần độn đấy các bạn ạ, chỉ mấy bức ảnh ngu ngốc không ai biết rõ là cứ bu lên là biểu tình vì nọ vì kia thì đã là một văn phong quen thuộc của bọn phản động mất rồi, biểu tình thì đổ tiền ra mua chuộc mọi người ,cũng chả được cái gì bọn chúng nhiều tiền làm từ thiện cũng được xem được bao lâu.

    Trả lờiXóa
  97. Không ra thể thống cống rãnh nào cả. cứ cho tiền là nằm, cho tiền là chửi, cho tiền là biểu tình, cho tiền là tuyệt thực, cho tiền là chơi gái,...Một lũ ô hợp ngu ngốc và bẩn thỉu.

    Trả lờiXóa
  98. Mà còn phải có cái Tâm, cái Đức của người thực thi nhiệm vụ mà cái Tâm cái Đức ấy tồn tại trong mỗi người khi làm bất cứ việc gì. Mong rằng chỉ cần một trong số các anh có cái Tâm, cái Đức đó.

    Trả lờiXóa
  99. hầu như các vụ khiếu kiện đều do người dân chưa hiểu rõ về luật, bị bọn xấu kích động nên mới đâm đơn kiện lung tung, đưa đơn đến những nơi không có thẩm quyền giải quyết. tiện đó đám phản động được thể kích thêm để làm rùm beng, gây rối loạn trật tự. chưa kể đến các dịch vụ đi kiện thuê nữa.oan uổng kiểu này thì cũng chả ai thèm quan tâm, suốt ngày cứ vất vưởng như bụi đời vậy.mất mĩ quan thành phố.

    Trả lờiXóa
  100. dân oan chỉ là một kiểu trong vô số cách thức kiếm ăn của những đối tượng đối lập với nhân dân. trang bị cho mình những vẻ ngoài hào nhoáng với các danh hiệu của trí thứ như giáo sư, tiến sĩ, nhà báo hay thậm trí là blogger. mục tiêu cuối cùng là chống phá sự ổn định trong cuộc sống của người dân vận hành của các tổ chức bộ máy chính quyền gây sáo động chia rẽ mà đồng thời chúng cũng nhận về những phần thưởng cho công sức chúng làm chuyện mà có được.
    bây giờ xuất hiện nhiều thứ công nghệ mới nhưng có lẽ công nghệ dân oan hay công nghệ yêu nước mới chỉ xuất hiện ở Việt Nam

    Trả lờiXóa
  101. làm người tốt thì khó , chứ làm người xấu thì dễ lắm. chính ví lẽ đó mà các thế lực bên ngaoif dễ dàng tạo ra những con người goi là
    "DÂN OAN" nghe thì có vẻ oan ức, mang tính hợp pháp nhưng thực tế là lơi dụng, ko ít người đã theo chúng mà quên đi bản chất của con người việt Nam

    Trả lờiXóa
  102. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa

  103. Mục tiêu cuối cùng mà bọn Rận đặt ra là chống phá sự ổn định trong cuộc sống của người dân vận hành của các tổ chức bộ máy chính quyền gây sáo động chia rẽ mà đồng thời chúng cũng nhận về những phần thưởng cho công sức chúng làm chuyện mà có được. Bây giờ xuất hiện nhiều thứ công nghệ mới nhưng có lẽ công nghệ dân oan hay công nghệ yêu nước mới chỉ xuất hiện ở Việt Nam. Thực ra đây chỉ là màn kịch rẻ tiền của mấy chú rận con.

    Trả lờiXóa

  104. Dân oan được coi là một tổ chức khá là mạnh mẽ, được tổ chức chuyên nghiệp và có hệ thống xong từ những việc họ làm lại cho thấy ngược lại: quy mô tổ chức thì nhỏ lẽ, diễn viên lặp đi lặp lại, sức thu hút quá kém, nội dung không xác thực...

    Trả lờiXóa
  105. Vài năm trở lại đây, lướt web hay chơi mạng xã hội chúng ta hay nghe từ “Dân oan” và các thuật ngữ đi kèm kiểu như “ luật sư triệu dân oan”, Đi mà hỏi bà con buôn bán , nông dân , anh chị em công nhân, các bác hưu trí …về thuật ngữ này ai cũng ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì . “Dân oan “ là sản phẩm được các nhà rân chủ gia công sản xuất nhằm phục vụ cho công cuộc hành nghề rân chủ . Nói cách khác cho dễ nghe thì tạo “ dân oan “ là quy trình công nghệ tinh xảo , người làm ra “ dân oan “ là kỹ sư lành nghề .

    Trả lờiXóa
  106. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  107. “dân oan” trước hết là dân Việt Nam đang không hài lòng về các giao dịch đất cát hay quyết định của chính quyền,. Những người dân này dù có bao nhiêu tiền trong tủ đi nữa thì các nhà rân chủ luôn mô tả họ rất nghèo, rất đáng thương , “Dân oan” thì phải nghèo mới ép phê. Nguồn nguyên liệu cho quy trình gia công “ dân oan “ có hai loại.

    Trả lờiXóa
  108. Loại tốt nhất là những người dân có đất đang được quy hoạch làm khu du lịch hay khu công nghiệp , xây đô thị mới . Một mô tip thường gặp là các bác dân nhà ta đã thỏa thuận giá cả đền bù với nhà đầu tư chán chê rồi ký cái rẹt , nhận ngay một cục tiền . Ngày tháng dần trôi, cục tiền được ăn tiêu gần hết , chủ đất liếc ngang làng xã kề bên có giá đền bù cao hơn thế là các bác ấy ăn vạ đòi chủ đầu tư trả thêm tiền mới chịu giao đất . Máy ủi đến san lấp mặt bằng thì các bác xếp hàng chắn ngang, dọa mần thịt mấy anh lái máy ủi. Giằng co cù cưa rần rần thế là các nhà Rân chủ nhảy xổ vào ngay., Nguồn nguyên liệu quý như vàng là đây …( oan kiểu này phải gọi là Oan Thị Mầu )

    Trả lờiXóa
  109. Loại nguyên liệu thứ hai ít gặp hơn là người dân có vướng mắc trong chia chác đất đai với người thân . Anh chị em cha mẹ trong gia đình phân chia đất đai không đều nên nhờ đến Chính Quyền (CQ), CQ dựa vào luật mà phân xử .Kết quả tất nhiên sẽ làm các bác được chia ít hơn không hài lòng thế là các bác ấy nghỉ chơi với CQ , không xem quyết định của CQ vào đâu ., các bác ấy đòi tự xử . Ngay từ đầu không tự xử được phải nhờ luật pháp, rồi chán luật pháp tỉnh bơ như ruồi .Rốt cuộc CQ bắt buộc dùng biện pháp cưỡng chế bắt buộc thực hiện theo quyết định thì họ "tố" CQ thông đồng ới ông A bà B nào đó trong họ tộc ăn chia Lúc này CQ không theo ý bọn họ thế là bọn họ hô hoán bảo CQ đàn áp, cướp đất, móc nối thông đồng ăn chặn đất đai của họ rồi kéo nhau lên TW thưa kiện. TW cho điều tra xác minh rõ ràng trả lời họ không khác so với CQ cơ sở thì họ ko chịu lại ăn vạ ở Thủ Đô .

    Trả lờiXóa
  110. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  111. Khi “dân oan “ không chịu giao đất , các nhà Rân chủ sẽ viết giùm họ vài cái biểu ngữ “ CQ cướp đất “ , “ CSVN cướp đất dân “ cho họ cầm để chụp hình . các biểu ngữ phải được viết bằng sơn đỏ ngệch ngoạc cho giống …..biểu ngữ máu , thế mới có hiệu ứng .

    Trả lờiXóa
  112. Với các bác dân ăn vạ ở Thủ đô cả nửa năm , tiền bạc hết sạch thì các nhà rân chủ tài trợ chút tiền còm sống qua ngày , các bác dân oan này cứ trả lời phỏng dzấn theo ý các nhà rân chủ mớm cho .
    Những hình ảnh và video clip “dân oan” được các nhà rân chủ post đi tràn ngập kèm các bài viết kết tội chính quyền là cường hòa ác bá., khắp nước nơi đâu cũng là đồng Nọc Nạn .Các ảnh tất nhiên lờ tịt đi cái gốc rễ của sự việc. Một nửa đội dép tổ ong vẫn là dép tổ ong dù nó chỉ có một chiếc. Một nửa sự thật không thể là sự thật . Dư luận có suy nghĩ mặc định là CQ nắm quyền lực , CQ sai chứ dân đenn làm sao mà sai được . Ở thời buổi bão thông tin , người đọc ít khi tìm hiểu chi tiết một sự kiện , đọc tin thường lướt vèo vèo qua rừng câu chữ và nhìn ảnh để rồi tin lời các lều báo một cách hồn nhiên .

    Trả lờiXóa
  113. Trên đời khó có một hệ thống công quyền nào hoạt động trơn tru đến mức không có sai phạm ngay cả những nước có nền cộng hòa vài trăm năm tuổi như Anh, Hy Lạp, Mỹ….Thực sự Việt Nam có những người dân bị oan khuất trong đền bù , thu hồi đất. Đó là dân oan chính chủ và các nhà rân chủ chả mấy khi tiếp cận họ được để mà gia công. Lý do là họ theo đúng trình tự pháp luật và tin tưởng vào các cấp cũng như Trung Ương để có có được công bằng

    Trả lờiXóa
  114. Chính sách đất đai còn nhiều chỗ chưa phù hợp. Chính vì vậy, Quốc Hội phải bàn đi tán lại khá nhiều để sửa đổi. Chưa phù hợp thì không tránh khỏi một số trường hợp gây thiệt thòi cho người dân. Và người dân đòi hỏi các cấp thẩm quyền giải quyết thấu lý đạt tình những yêu cầu của họ là điều đương nhiên. Tôi luôn ủng hộ và đứng về phía những người dân thấp cổ bé miệng.
    Tuy nhiên, phải công tâm mà nói. Mấy năm gần đây, cảnh người dân lũ lượt,
    liên tục kéo lên thành phố, với băng rôn, khẩu hiệu được tổ chức khá chu đáo,
    lại còn"chi viện" qua những vụ việc biểu tình chống Tàu, đòi xét xử công khai
    liên quan tới những vụ án chính trị, tôi đâm ra hồ nghi và dần dần mất cảm tình
    với số"dân oan" này. Trăm phần trăm chuyện đất đai chỉ là cái cớ. Khuấy động,
    làm bất an liên tục an ninh trật tự xã hội là mục đích chính của những kẻ giật dây phía sau. Qua thời gian, những cây kim trong bọc cũng đần dần lộ ra. Đúng là trăm mưu ngàn kế. CSVN quá giỏi, quá hay, quá cứng cỏi. Phục sát đất!

    Trả lờiXóa
  115. Trong entry này tác giả muốn chứng minh cho chúng ta hiểu được một điều, đó là : Khởi nguồn của mọi vấn đề để có thể có "công nghệ chế tạo dân oan " thì phải có " nguyên liệu đầu vào " ... Mà nguyên liệu đầu vào không thể khác hơn là do đảng cộng sản cung cấp !
    Nếu không có nguồn cung cấp này thì ..... có mà học giời cũng không thể phát minh ra cái gọi là " công nghệ chế tạo dân oan " được !
    Vậy nên chúng ta hãy không bao giờ cung cấp nguyên liệu đầu vào cho chúng nữa để chúng ..... chết vì chờ đợi !

    Trả lờiXóa
  116. Nhận tiền đền bù xong, lô đề bóng bánh thế là 1 tháng sau, dân thường thành dân oan.

    Ở Nghi sơn, Tĩnh gia, Thanh hóa, sau khi nông dân nhận tiền đền bù của NMLD Nghi sơn (nhiều tiền lắm nhé) thì tối nào cũng có xe ô tô từ TP Thanh hóa xuống gom tiền lô đề. Huyện đề tiết lộ là trung bình 1 ngày gom được 5 tỷ. Được khoảng 2 tháng, không còn xe nào xuống nữa vì dân hết tiền.

    Có vụ 2 anh em ruột còn chỉ 2 ngôi mộ và thề sống thề chết đó là mộ bố mình để nhận tiền đền bù di dời mồ mả. Mấy chú đi kiểm đếm đền bù tí nữa ngất.




    Chuyện tôi kể đương nhiên là thật rồi. Trong đội dân oan có bao nhiêu người là oan thật? bao nhiêu người là ăn vạ và thậm chí còn được trả tiền để quậy? Dân oan bước đường cùng mà hôm qua vừa biểu tình ở lãnh sự quán Mỹ ở TP.HCM, hôm nay đã bay vù ra biểu tình ở ĐSQ Mỹ ở Hà nội. "Đường cùng" kiểu đó tôi cũng thèm.

    Trả lờiXóa
  117. Chắc mọi người biết chị Thuy Nga (Hà nam), chuyên gia giúp đỡ dân oan. Trên Blog của chị kêu gào về chính quyền xã không chịu xác nhận di chúc cho 1 bà cụ 90 tuổi. Sau khi xem kỹ các giấy tờ thì hóa ra là nhà bà đang có tranh chấp về ngõ với người đã mua đất của nhà bà trước đây (tóm lại là nhà bà cụ có 2 ngõ, 1 phía đông, và 1 phía tây. 1 ngõ phải đi qua đất của người đã mua đất của cụ, ngõ kia thì ra thẳng đường. Nhà cụ cứ khăng khăng đòi đi qua đất nhà hàng xóm mà không đi ngõ nhà mình). Tòa đã xử cụ đi ngõ của cụ chứ không đi qua nhà hàng xóm. Chị Nga tư vấn cho bà cụ đưa nội dung dùng ngõ của hàng xóm vào trong di chúc rồi đưa ra chính quyền xác nhận. Ông chính quyền không xác nhận thế là chị Nga làm ầm lên. Mưu sâu kế hiểm thế cơ mà.

    Trả lờiXóa
  118. Có lẽ tìm cách giúp dân oan thật để zã hội hết dân oan thật. Khi đó dân oan giả, theo lối suy nghĩ và diễn đạt của tác giả, sẽ không còn chỗ bám víu và tồn tại. Lúc đó bộ mặt xã hội sẽ không còn lem luốc như hiện nay. Tác giả thật giỏi khi nêu vấn đề này. Nhưng khi cần thể hiện cái sự giỏi nhất là cách thức xử lý vấn đề thì đâm ra khiêm tốn mà im lặng. Thật đáng tiếc cho một người giỏi mà không trọn vẹn. Xin tác giả đừng vô tình nhiễm bệnh vô cảm đang hoành hành xã hội mà uổng phí tài năng thiên phú.

    Trả lờiXóa
  119. Từ khóa hót nhất năm là: DÂN OAN.

    Có ai biết dân oan là gì? Đây, NÀY THÌ DÂN OAN!

    Chuyện “dân oan” Xuân Quan, Văn Giang, nhiều người cứ tranh luận với mình, dân là ai? Theo các số liệu từ Chính phủ, tỉnh, huyện, xã và mình cũng đã trực tiếp về tận nơi điều tra như báo, cũng ăn chực nằm chờ dầm mưa dãi nắng, đúng là chỉ còn 5% là chưa ủng hộ, và vẫn thường xuyên tập hợp đi theo ngọn cờ của 1 nhóm, rất nổi tiếng ở địa phương, tài tài là!

    Trả lờiXóa
  120. Nói là nổi tiếng bởi suốt 7 năm qua, nhóm này đã đi khắp Hà Nội để kêu la thảm thiết, vào thằng gúc, bọp phát ra ngay hoành tráng như list dân chủ giả cầy xứ Việt!
    Nào thì “dân oan” Lê Văn Dũng, Đặng Văn Dật, Đàm Văn Đồng, nào Đỗ Thị Dơi, Phạm Hoành Sơn, Trương Văn Kỉnh, nào Lê Văn Ba, Lê Văn Nga, Vũ Thị Nụ, rõ ràng cụ thể hoành tráng không, nhân dân?

    Trả lờiXóa
  121. Báo cáo các nhân dân chuyên buôn bán sa lông hạng nặng, tìm hiểu và gặp gỡ những vị này, sách nát thủ đô, không đến nỗi quá khó như “tam cố thảo lư” của tay gì tên Bị lụy tay gì tên Minh thưở nào đâu, và đây, mới đúng là mấy tay chuyên sống bằng nghề khiếu kiện. Chuyện với bỏn, cũng sặc mùi chiến đấu, chửi người, chửi chế độ, chửi cha, chửi mẹ, chửi hàng xóm láng giềng như hát hay. Nói không ngoa, Lưu Manh gặp tất thảy nhóm, đều úp mặt vào tường khẩn trương, bái cụ ngay lập tức!

    Trả lờiXóa
  122. Có đi sâu hơn vào nhóm “tham mưu” phía sau, như Lê Thạch Bàn, Lê Văn Chi, Phạm Phú Trù thì mới hiểu hết nhẽ, rằng tại sao cái xã Xuân Quan này mãi vẫn không thể ngóc đầu lâu lên được!

    Nào thì “tham mưu”, hehe:

    Trả lờiXóa
  123. Thực sự, những “dân oan đầu đàn” này, rất có tội đối với dân trong xã, vì đã kéo lùi lại quá trình phát triển của cả địa phương, lúc nào không khí chính trị cũng ảm đạm, đìu hiu thưa thớt, Những năm 2009 trở về trước, các cuộc họp Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Chi bộ hay họp thôn để bàn về đầu tư cơ sở hạ tầng đều trở thành nơi đấu tố, hạ bệ lẫn nhau. Những người được bầu làm bí thư hay chủ tịch xã đều thuộc “phe khiếu kiện”, nhưng nếu không làm theo đúng ý đồ của họ, là họ lại phá, lại bôi nhọ, và đương nhiên, lại rụng!

    Trả lờiXóa

  124. Đến khổ cho mấy ông Việt Hưng về đầu tư, chân ướt chân ráo, không tìm hiểu kỹ về văn hóa làng xã nên mới khổ. Lúc đầu chẳng phải vì quyền lợi gì to tát mà vì thằng nọ phá thằng kia, sau cứ dẫn dần đến 2 chữ “quyền lợi” làm bình phong thì mới dễ lôi kéo, lợi dụng. Ở đây, mình không bàn sâu về vấn đề chế độ chính sách, sẽ mổ xẻ ở 1 bài khác. Mình muốn nói sâu về những người gọi là dân oan của thằng em Diện cơ, thế mới máu!

    Trả lờiXóa

  125. Với những “dân oan” này, chỉ mới mất 1 con gà, cả làng đã ăn chửi đủ, lần này mấy bố Việt Hưng lại động vào cả đất đai nữa, mà theo lời mấy ông khiếu kiện, giáp Hà Nội thì cứ phải bằng Hà Nội mới ưng, không bàn đất dịch vụ gì cả, chưa bằng Hà Nội thì cút, tuyên truyền cái máo l… bà đây này, há há!

    Trả lờiXóa
  126. Mấy ông tuyên truyền không đúng cách, vác mặt đến nhà, mấy bà này cho cả xô cứt lên đầu. Ban đầu thì còn thanh tao vậy, càng sau càng có tổ chức. Theo dõi từng nhà, nhà nào nhận tiền GPMB thì đến đêm cả bể nước đầy cứt. Người thì bị đánh bả lợn, người thì bị chặt cây. Ở nông thôn quan trọng nhất việc hiếu hỷ, họ tuyên bố, những nhà nào nhận tiền thì chết không có người khiêng, tổ chức đám cưới không có người đến…thế là thôi, tuyên truyền vào mắt! chính quyền xã lúc đó, đúng là như chim cựu chiến binh, thật! chả có biện pháp gì sất, thế mới tài!

    Trả lờiXóa
  127. Tôi vô cùng cảm kích khi đọc bài viết của Anh Bùi Hoàng Tám, trong đó đã thay lời của những người có lương tri, đạo đức. một điều đơn giản là một con người bình thường như Ông Chấn ( Không bị thần kinh ) , thì thử hỏi tại sao Ông lại nhận tội , trong khi ông không phải là thủ ác giết người ? không ép cung chứ là gì nửa ? đâu phải cái gì cũng đòi vật chứng, tang chứng ?

    Trả lờiXóa
  128. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  129. Năm 2006, xuất hiện một ông đực chuyên khiếu kiện, chọc ngoáy ở tận Văn Lâm về, tập hợp chóp bu của 3 xã lại, kéo dân lên bao vây cả Nghị viện. Tên này thì thuộc loại ác ôn vùng nông thôn, giáo viên ở xã Lạc Đạo – Văn Lâm nhưng chỗ đéo nào cũng nhảy vào tư vấn, như luật sư hehe. Trong cuốn Văn học nghệ thuật tỉnh Hưng Yên cũng có tên mới máu, cũng viết truyện sinh hoạt như nhà văn, đã tham gia ở vụ Văn Giang rồi lại còn mó tay sang cả dự án khác ở Văn Lâm, đòi 500 triệu đồng nên bị giăng bẫy, tù 7 năm khôn nguôi!

    Trả lờiXóa

  130. Mình biết, mấy cậu lãnh đạo xã gặp nhà báo cứ như là gặp ma. Mà thế đéo nào ở đây bỏn ghét nhà báo thế không biết. Nghe nói những năm qua các vị này bị hành ác chiến lắm, báo mình lắm lúc cũng tệ bỏ mẹ, về đéo biết đúng sai thế nào cứ lên bài chửi loạn, kể cũng tài, báo ta cứ về là nhè mấy ông khiếu kiện mà gặp, yêu thế chứ lị!

    Tìm hiểu ra mới biết, ban đầu là “dân” đóng góp tiền để thuê nhà báo, mỗi khẩu là 100.000đ, sau tăng lên 200.000đ tùy từng đợt. Họ chia thành từng tổ, ngõ xóm để đi thu. Những nhà nào không đóng, ăn rủa rủa nhục như chó!

    Trả lờiXóa

  131. Lại rộ lên cái gọi là phong trào dân oan giữa lúc giới dân chủ cuội đang nín thở theo dõi sát sao vụ xét xử tên đàn em Đinh Nhật Uy về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích Nhà nước. Thực ra việc dân oan và kích động dân oan là bài ca muôn thửa mà những kẻ mang danh dân chủ đã làm từ lâu, và đã có nhiều bài vở viết về hành động này, nhưng nay lại thấy rộ lên phong trào này nên có đôi lời với những kẻ đang hô hoán dân oan chống chính quyền.

    Trả lờiXóa
  132. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  133. Nhưng theo nhận xét của tôi thì dân oan không nhiều đến nỗi như thế, không có dân oan nào mà không được Nhà nước giải quyết quyền lợi đến hai, ba năm trời như thế. Tôi xin kể một sự thật mà tôi đã được chứng kiến tận mắt tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, đó là một bà già nằm trong một túp lều để khiếu kiện, và cứ đến buổi là lại có một người lạ mặt đưa cho bà già này một suất cơm hộp và một số tiền nhất định mà tôi không biết có trị giá bao nhiêu. Thực chất cái gọi là phong trào dân oan mà một số kẻ như Bùi Hằng, Xuân Diện…đang hô hào là một nghề để chống Nhà nước.

    Trả lờiXóa

  134. . Cứ nhìn vào đội ngũ kích động và đầu têu cho các dân oan này là gì thì ai cũng biết. Lại là một con rận béo nục nịch Bùi Hằng, Bùi Hằng là một tay kích động dân oan đắc lực trong mọi cuộc biểu tình. Nếu dân oan thật sự thì họ sẽ đến cơ quan công quyền, họ sẽ vào trong trụ sở tiếp dân để trình bày lý do và được hướng dẫn thủ tục giải quyết vấn đề oan ức của họ. Nếu là dân oan chắc chắn rằng họ không cần phải tung biểu ngữ và truyền đơn để hạ bệ Nhà nước và bôi nhọ lực lượng Công an như vậy

    Trả lờiXóa
  135. Lực lượng Công an có mặt quanh khu vực những người tự xưng là “dân oan” chỉ để bảo vệ cho họ, bảo vệ trật tự cho đường phố mà thôi. Còn những kẻ mà luôn hô hào và tự xưng là dân oan như Bùi Hằng thì chúng ta phải thấy rõ rằng ả chỉ là một quân cờ của ngoại bang để kích động nhân dân chống đối chính quyền. Ả chẳng hề oan ức gì hết, một con mụ bất trung bất hiếu, bất tín mà luôn cao giọng đạo đức. Phải chăng Bùi Hằng đạo đức lắm, ả đạo đức thế nào khi ngày xưa ả đã cướp đất của em gái, chửi cha mắng mẹ, dùng thủ đoạn để hạ nhục em rể chỉ vì vợ chồng em gái đã dám nuôi nấng đứa con mà thị nhẫn tâm bỏ rơi sau khi ả rứt ruột đẻ ra.

    Trả lờiXóa
  136. Mọi việc đều xuất phát từ nguyên nhân sâu xa là: "CON NGƯỜI". Con người tốt thì xã hội tốt lên, con người xấu thì xã hội xấu đi. Người thi hành pháp luật mà trình độ yếu kém (do nhiều nguyên nhân), mù lòa trước công lý(cũng do nhiều nguyên nhân), giữ các chức vụ có thẩm quyền định đoạt số phận của người khác (cũng do nhiều nguyên nhân)thì còn biết bao nhiêu số phận tương tự sẽ xẩy ra. Mong rằng Đảng và Nhà nước kịp thời chấn chỉnh hoạt động cùa bộ máy công quyền để không xảy ra nhũng vụ án oan sai như vậy nữa! Lam Giang- Đà Nẵng

    Trả lờiXóa
  137. Hay phải chăng Bùi Hằng đã từ bỏ con đường tặc loạn và dâm dật hồi xưa bỏ chồng bỏ con đi theo bồ để quay lại với chính nghĩa. Hằng đang là người lương thiện? Xin thưa rằng không bao giờ là như vậy cả. Dân oan là một nghề của Bùi Hằng, bởi Ả có chất giọng kệch cỡm, thô tục và công suất lớn nên được giới rận phong cho là “nữ hoàng dân oan”. Tôi dám chắc rằng đây không chỉ riêng Bùi Hằng mà nhiều kẻ khác nữa, nếu ai đó theo dõi phong trào dân oan thì sẽ thấy được rằng, những kẻ giăng biểu ngữ đòi đất ở Văn Giang rồi cũng sẽ đến giăng biểu ngữ đòi đất ở Bắc Ninh. Phần đa cũng chỉ có những kẻ đó mà thôi.

    Trả lờiXóa
  138. Còn một điểm mà tôi nhắc đến nữa là trong hình ảnh mà tôi thấy trên danlambao đó là một dân oan già khọm có tên là cụ Trâm nhưng lại giăng luôn biểu ngữ bằng tiếng Anh để chụp ảnh. Vậy liệu ai có thể tin được đây là dân oan thật. Đây rõ ràng là một màn kịch đã được sắp đặt sẵn để hạ bệ uy tín Nhà nước, nhục mạ chính quyền. Một người dân đen mắt toét tôi nghĩ rằng họ biểu đạt những mong muốn của họ bằng những ngôn ngữ chân chất nhất chứ không bao giờ họ nói một cách sâu xa, thâm ý như những kẻ mang danh dân chủ vẫn luôn nói.

    Trả lờiXóa
  139. Họ có ý nghĩ đơn giản của một người nông dân lao động và có phản ứng ôn hòa. Chẳng có dân oan nào đi đòi đất mà lại đòi đả đảo chế độ cả. Đó là điều chắc chắn. Vậy nên nếu tin những kẻ này là dân oan tức là chúng ta đã bị những kẻ mang danh dân chủ lừa bịp.

    Trả lờiXóa

  140. Chung quy lại những kẻ muốn đả phá chế độ vẫn ngày đêm núp đũng quần dân oan thật và tạo ra vô vàn dân oan giả bằng cách trả tiền công, và vẫn có những kẻ kích động như Bùi Hằng ngày đêm mong mỏi trông chờ dân oan để sống. Rồi đây sẽ nhiều nữa, bởi chúng sẽ lợi dụng bối cảnh xã hội và sự thiếu hiểu biết của nhân dân để trục lợi, để chống Nhà nước, và cái gọi là phong trào dân oan hứa hẹn sẽ là "bài ca đi cùng năm tháng" mà giới dân chủ cuội sẽ mãi thực hiện.

    Trả lờiXóa

  141. Sau vụ việc Đinh Nhật Kha bị kết án vì tội lợi dụng các quyền tự do để chống chính quyền nhân dân thì nay lại thêm anh trai hắn Đinh Nhật Uy bị xét xử cùng tôi danh như thế. Tình trạng này báo động lên rằng càng ngày càng nhiều lớp thanh niên không lo rèn luyện tu dưỡng bản thân đã vội lao vào đời để bị lợi dụng lôi kéo đi vào con đường tội lỗi.

    Trả lờiXóa
  142. Thực tế thì trong những năm qua các thế lực thù địch đang lợi dụng vấn đề đòi đất này nọ để gây nên những sự thù hằn cũng như khoét sâu mâu thuẫn giữa nhân dân đối với chính quyền. Tất nhiên là ít nhiều vấn có những vấn đề trong đền bù đất giải phóng mặt bằng cho các mục tiêu về giải phóng mặt bằng này nọ nhưng không đến nỗi như bọn dân chủ cuội vẫn thường hay xuyên tạc. Những người mà dân oan thật sự họ không có kiểu quay phim chụp ảnh và đeo biểu ngữ như bọn dân chủ vẫn la hét mà họ có những cách biểu hiện thái độ khác, họ không bao giờ làm như vậy cả. Đấy là sự thật. Làm gì có dân oan nào mà ăn nằm vật vã hàng chục năm trời và suốt ngày nhận tiền từ nước ngoài, thực chất là đang lừa bịp mà thôi.

    Trả lờiXóa
  143. suốt ngày nhai đi nhai lại mấy cái luận điệu xuyên tạc đó hả. Mày phải thấy rằng nếu để chủ nghĩa tư bản ngự trị cả Việt Nam thì đó là một điều nguy hiểm vô cùng. Mày phải mở mắt ra và đọc lại lịch sử đi chứ, ngày xưa chủ nghĩa tư bản đã từng nhảy vào Việt Nam rồi đấy, mày đã thấy nó tốt đẹp chưa? Cái tốt đẹp của nó như thế nào rồi thì mày biết rồi đấy thằng ngu ạ.

    Trả lờiXóa
  144. Việt Nam chúng ta là một đất nước nông nghiệp, phần đa nhân dân đều sản xuất nông nghiệp và tỉ lệ dịch chuyển cơ cấu sang các ngành khác chưa cao. Vậy nên vấn đề đất đai là vấn đề cốt tử của chế độ, cũng như là vấn đề sống còn của nền nông nghiệp và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nông dân nói riêng. Đó là vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc để có những cơ chế phù hợp trong vấn đề đất đai. Không được để bọn phản động lợi dụng vào đấy để chống đối chế độ, đó là điều hết sức nguy hiểm. Ngoài ra trong vấn đề đất cát nhạy cảm này còn có sự lợi dụng nữa nên mới thành ra lắm chuyện như vậy. Nếu không có sự lợi dụng thì làm sao có thể có như vậy được chứ.

    Trả lờiXóa
  145. Tôi thấy chẳng thể tin được kiểu dân oan hiện nay, dân oan gì mà làm trò như vậy chứ. Dân oan mà như thế à? Dân oan mà nghĩ đủ cách để pr cho bản thân rồi làm trò này nọ là sao? Tôi nghĩ trong đó chỉ có một bộ phận là dân oan mà thôi còn lại đều không phải là dân oan mà còn là những kẻ giả vờ, gọi là dân oan làm tiền mà thôi. Những dân oan làm tiền là những kẻ mặt dày luôn cố gắng tạo cớ để chống đối người thi hành công vụ để quay lên màn hình ti vi, để chửi rủa chế độ và xỉ nhục lực lượng chức năng...Đây là chiêu trò lợi dụng dân oan đề hạ bệ uy tín Nhà nước đây mà.

    Trả lờiXóa
  146. Thấy có nhiều người cầm mảnh giấy kêu gào và gọi đó là dân oan, tôi lại thấy trong số đó dân oan thì ít mà dân ngu thì nhiều, họ ngu vì thiếu kiến thức xã hội để bị lợi dụng, mất công mất việc tốn thời gian chung quy lại chẳng hiểu mục đích để làm gì ngoài nhe theo lời của mấy kẻ lợi dụng, đằng sau những "dân oan" ấy là bọn phản động, bọn chống nhà nước ta!

    Trả lờiXóa

  147. Theo quan điểm của tôi thì nhìn nhận một cách công bằng thì cái gì cũng có cái đúng cái sai. Vẫn tuân theo quy luật là không có lửa thì làm sao có khói, tôi biết rằng vẫn có một số người bị oan thật, nhưng số đó không phải là nhiều. Số người bị oan ức khiếu kiện này nọ cũng có, họ đã bị chính quyền cấp cơ sở giải quyết sai chính sách của họ. Tôi thấy có một số người thường cho mình là dân oan, nhưng trên thực tế thì không phải như thế, thường thì họ đã đòi hỏi quyền lợi của mình quá cao và từ đó cho mình là bị thiệt, bị oan sai. Số người này chiếm đại đa số trong các vấn đề oan sai ở nước ta.

    Trả lờiXóa

  148. Dân oan ở nước ta giờ mọc lên như nấm, mà trong số đó người kêu oan thực sự thì ít, người không hiểu pháp luật thì nhiều, thậm chí có người còn đi kêu oan cũng chỉ vì nghe người khác xúi giục. Nếu quả thực có quá nhiều người dân kêu oan như thế thì chứng tỏ bộ máy nhà nước hoạt động kém hiệu quả phải chăng?

    Trả lờiXóa

  149. Ông Bao Công xử án, có lúc còn không thể xử nổi phải ngửa cổ lên trời than. Có trời giúp còn thế huống chi là con người. Còn dân oan, có oan thì họ sẽ có ngày được minh oan. Ông Chấn là một ví dụ. Công lý luôn luôn là đích thực! Thử hỏi nhà ông Chấn, ngoài việc miệt mài đi tìm công lý cho ông ấy, không bao giờ từ bỏ niềm tin, có bao giờ họ ra đường giơ mấy tờ giấy mà đại đa số người dân nghèo Việt nam chả hiểu kêu gào biểu tình không?

    Trả lờiXóa
  150. Nhìn thấy cái biển "phòng công lý - hào bình" là thấy được nhiều thứ rồi núp bòng văn phòng luật sư kích động người dân khiếu kiện gây rối thay vì hướng dẫn họ những trình tự thủ tục cần thiết để giải quyết vấn đề mà họ đang thắc mắc chúng lập ra cái phòng này không phải đơn giản rõ ràng là có kẻ đứng sau chỉ đạo chúng không tốt như một số người dân chân lấm tay bùn vẫn tưởng chúng đang lợi dụng họ đang lừa bịp họ làm bậy. Có ai trong số những người dân trong số họ biệt họ đang làm gì không họ có biết họ bị yêu cầu chụp những tấm hình với những biển hiệu những tờ giấy với những dòng chữ đó là để làm gì không. Họ quá chân chất không ngờ được đằng sau phòng đó đằng sau việc yêu cầu chụp những tấm hình đó là điều gì/ Và những kẻ mượn cái "giúp họ" đang toan tính gì!

    Trả lờiXóa
  151. Đưa mấy hình ảnh vớ vẩn này lên rồi lại nói xấu chính quyền.Cái hành động cũ rích đó sao mà mấy bọn này cứ làm đi làm lại thế không biết.chúng nó định lấy người dân,lấy chính quyền ra để làm trò đùa à.Phải nhìn xem mấy cái bức ảnh không có tính xác thực trên liệu có ai tin không.Làm gì có chuyện thanh tra đi bao che cho bọn tham nhũng chứ,lại còn nói công an đánh đập người dân nữa,thật là không còn gì xuyên tạc hơn.bọn bỉ ổi,vô liêm sĩ này dừng có mà mong lấy những hình ảnh đó để nói xấu đảng và nhà nước việt nam.các ngươi sẽ vào tù hết thôi.

    Trả lờiXóa

  152. Đáng thương cho họ là vì những bức xúc cá nhân chưa được giải quyết mà để cái đám trẻ danh đáng tuổi con tuổi cháu mình lợi dụng ấy Nặc Danh. Cái đám phòng côn lý và hòa bình ấy nó có tốt đẹp gì đâu thay vì nó giúp người dân thủ tục cần thiết để được giải quyết và cách giải quyết nó lại hướng những người nông dân này vào gây rối rồi thì chụp ảnh cầu cứu này nọ thực ra là tư liệu để chúng phá hoại thôi. Khổ nổi cho họ là đang bức xúc lại có cái tổ chức "tận tình" lừa bịp thế thành ra mà họ bị lừa mà không hay biết.

    Trả lờiXóa
  153. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa

  154. Lợi dụng điểm yếu của bà con dân tộc là xa xôi, hiểu biết thấp, lại thật thà dễ tin, các thành phần xấu đã dụ dỗ, lôi kéo bà con theo những thứ tà đạo rồi dụ dỗ bà con dân tộc biểu tình, khi các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ, giúp người dân dân tộc hiểu rõ vấn đề, giúp giữ gìn cuộc sống bình yên thì chúng bắt đầu vu cáo, cố tình bịa đặt rằng nhân dân bị công an khủng bố, tấn công, chính quyền làm hại người dân. Những chiêu bài của bọn phản động quá giống nhau.

    Trả lờiXóa
  155. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và sự nhẹ dạ cả tin của đồng bào người H'Mong mà tên Dương Văn Mình đã lôi kéo bà con dân tộc đi theo một thứ tà đạo tên Dương Văn Mình. Hắn làm cho cuộc sống người dân tộc trở nên lạc hậu, hủ tục hơn trước đây, hắn truyền bá những thứ mê tín dị đoan vào bà con dân tộc. Đến khi cơ quan chức năng can thiệp thì chúng bịa đặt, tuyên truyền rằng chính quyền đàn áp dân, đánh dân. Thật là những chuyện lạ có thật.

    Trả lờiXóa
  156. Đây là những người họ quá cuồng tín, họ tin vào những hủ tục lạc hậu không tốt họ bị tên Dương Văn Mình lừa dối, bị những tên tay sai của Dương Văn Mình cưỡng ép nên họ mới phải ra đứng để bảo vệ cái thứ nhà vớ vẩn kia, nhà của tên Dương Văn Mình dùng để thực hiện thứ tà đạo của hắn, những hành động đó cần phải bị cưỡng chế thích đáng để người dân có thể loại bỏ những hủ tục lạc hậu đó và đi theo con đường tốt đẹp. Những hành động tà đạo của Dương Văn Mình cần được truyền bá để người dân hiểu và không tin hắn nữa.

    Trả lờiXóa
  157. Lại cái chiêu trò kích động, lợi dụng bà con dân tộc thiểu số của các thế lực thù địch, chống phá nhà nước ta nữa đây mà. Vụ việc sai phạm đến đâu thì đã có các cấp chính quyền có thẩm quyền giải quyết, bà con không nên làm như vậy. thứ nhất, nó ảnh hưởng đến an ninh và trật tự xã hội, và đó chính là cái cớ để các thế lực thù địch lợi dụng để tiến hành các âm mưu chống phá nhà nước ta , bôi nhọ chính quyền ta. đó là một điều hết sức nguy hiểm. hi vọng bà con sẽ sớm nhận thức đựco ra điều đó một cách đúng đắn.

    Trả lờiXóa

  158. Ai chẳng biết cái chiêu trò xuyên tạc này của lũ rận lông mu các ngươi chứ.Việc đồng bào H'Mông kéo nhau xuống hà nội là do âm mưu của các thế lực phản động.Mà cụ thể là cái đạo Dương Văn Mình gây ra.Bà con đã thiếu sự hiểu biết nên mới bị bọn chúng lừa như thế.Làm gì có chuyện không cần làm mà vẫn có để ăn chứ.Còn chuyện công an cao bằng xuống địa điểm bà con tập trung để đánh và bắt người là vô lí.Họ xuống để có thể vận động và giải thích cho bà con biết mà thôi.qua câu chuyện này chúng ta cần phải hết sức cảnh giác trước những âm mưu tương tự của các thế lực thù địch.

    Trả lờiXóa
  159. Lại là mấy việc biểu tình khiếu kiện sao mọi người không nghĩ liệu làm như thế có thật sự mang lại hiểu quả có thật sự giải quyết được vấn đề hay không hay ngược lại nó chỉ mang lại những hậu quả tác hại xấu. Thế nên chúng ta hãy suy nghĩ thật sự cần phải tỉnh táo sáng suốt để nhìn nhận một vấn đề không nên cứ hành động theo cảm tính mà cần phải có những cách để làm sao giải quyết được vấn đề mang lại hiệu quả cao nhất. Một vấn đề nó sẽ là khó giải quyết nếu chúng ta nhìn nhận không đúng và có những hành động sai lầm. Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn nhận nó đúng đắn thì nó sẽ có những cách để giải quyết vấn đề.

    Trả lờiXóa
  160. Những ai có thắc mắc có khiếu nại thì cũng nên hành xử cho thật đúng đắn cho hợp lí chứ không phải là hành động theo cảm tính mù quáng... Liệu mọi người cứ tụ tập rồi biểu tình này nọ có mang lại hiệu quả có giải quyết được vấn đề hay không chứ. Câu trả lời đó chính là không những không giải quyết được vấn đề mà nó còn làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng và gây ra những tác hại không đáng có. Thế nên hãy thật bình tỉnh sáng suốt nhìn nhận vấn đề cho đúng đắn để có những cách giải quyết hợp lí nhất mang lại hiệu quả cao nhất.

    Trả lờiXóa
  161. Đi biểu tình như thế này thì khả năng cao là do bị kích động rồi, đi biểu tình như vậy thì chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn làm rối rắm hơn tình hình mà thôi, biểu tình như vậy chỉ tạo thêm áp lực cho cơ quan chính quyền thôi. Chuyện liên quan về đất đai không thể giải quyết ngày một ngày hai là xong được vấn đề, nên cần có thêm thời gian để có thể giải quyết sao cho hợp lý, hợp tình và thỏa đáng phù hợp với lợi ích nguyện vọng chung

    Trả lờiXóa
  162. tôi đã thữ tưởng tượng đặt mình vào anh,nhưng tôi củng chẳng thể hình dung được anh phải chịu đựng những gì,phải sống 10 năm liền trong nổi oan khuất cay nghiệt, ai có thể bù lại cho một mái ấm hạnh phúc ,người vợ 8 năm ròng liên tục kêu oan cho chồng đến nổi phải mắc bệnh tâm thân ,nhưng đưa con trong sáng mất đi tương lai .ai bù lại cho anh thời gian đáng lẽ ra đã đươc là người chồng người bố như bao người khác .các vị thẩm phán ,các anh VKS ơi ,các chú các bác có trả lại được cho anh không.với kinh nghiệm của mình kết án một người luôn miệng kêu oan mà không băn khoăn rằng có ẩn khuất ư.tôi đang là sinh viên luật ,là một dân luật tôi xin lỗi anh ,nhưng tôi sẻ không từ bỏ vì hôm nay pháp luật đã sai với anh đâu.vì tôi sẻ là luật sư để bảo vệ cho những người giống anh sau này ,đó là ước mơ.và củng chúc anh sống thật hanh phúc với gia đình anh .

    Trả lờiXóa

  163. Con số chắc cũng không đến 500 đâu hơn trăm là cùng thôi nhưng mà đúng là đất đai nó quá nhạy cảm nó gắn với cuộc sống lao động của người dân nên trong quá trình giải quyết đền bù có lẽ nên giải thích cho người dan trước giải thích cho họ hiểu về các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến đền bù giải tỏa để họ hiểu và giải quyết tốt giải quyết triệt để không để người dân hết lần này đến lần khác tụ tập gây rối thì ảnh xấu đến an ninh trật tự và cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của chính người dân đặc biệt là tránh để người dân bị các đối tượng xấu lợi dụng trong vụ việc ở Văn Giang này rõ là có kẻ chọc ngoáy kích động rồi.

    Trả lờiXóa

  164. Thủ đô đang trên đà phát triển, cần nhiều đất cho các dự án để phát triển, nhưng việc giải quyết các vấn đề đất đai cho nhân dân vẫn chưa được thảo đáng, có thể nhiều lí do khách quan lẫn chủ quan chứ không phải là lí do như danoan đã nêu trên. Và tôi nghĩ, mỗi công dân đều phải bình tĩnh, không vì quá nôn nóng, rồi lại lôi mình là thân nhân của liệt sĩ, người có công này kia để gây khó dễ cho chính quyền, mọi việc sẽ dần đượ giải quyết ổn thỏa. Tôi mong chính quyền Thanh Oai sớm xử lí vụ việc này, đừng để bọn đầu trâu mặt ngựa nhảy vào ý kiến xằng bậy, đưa tin sai lệch gây cho nhân dân hiểu nhầm.
    Qua đây tôi nói với danoan thêm là đưa tin thì hãy đưa cho chính xác, tôi thấy thời gian quan toàn bịa đặt dựng chuyện mà thôi, chuyện này không chừng....

    Trả lờiXóa
  165. Nói thế là sai rồi, quá là vô trách nhiệm, nói bừa nói láo. Mọi công dân của đất nước đều sống và làm việc theo pháp luật, theo chủ trương đường lối của Đảng, những ai đi ngược lại những điều đó đều sẽ bị xử phạt. Do đó không thể nói bừa là thủ đô Hà Nội vô chính phủ được, nói gì cũng phải có suy nghĩ chứ, đừng nói bừa như thế bạn ạ, đừng vì mấy đồng bạc mà đi theo bọn phản động để bán nước, hại dân.

    Trả lờiXóa
  166. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  167. Mày đừng làm người khác sặc vì cười nữa, mày nói nghe rất là buồn cười đấy, vì mày nói trông rất là ngu, muốn nói láo thì cũng chẳng ai nói thế đâu, đã ngu thế thì đừng có làm gì nữa, tốt nhất chết quách đi cho xong thôi. Những thằng như mày chết đi thì đất nước bớt đi những kẻ ăn hại, những kẻ chống phá, có chúng mày thì chỉ để cho bọn phản động lợi dụng làm cho săn cho chúng thôi, bố mẹ sinh ra mày đúng là một nghiệp chướng.

    Trả lờiXóa
  168. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  169. Nếu bài viết là đúng sự thật thì chính quyền huyện thanh oai thật đáng trách khi không thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên, nếu làm trái thì có thể tố cáo với các cơ quan chức năng ví dụ như công an để làm sáng tỏ nếu có khuất tất ở đây. Tuy nhiên tôi không đồng tình với câu kết của bài viết, nó không hay một chút nào thậm chí là có ý đồ khi đưa ra một câu kết luận thiếu suy nghĩ như vậy. Trên đất nước này cũng có chính quyền của một số địa phương làm trái với các quy định nhưng không phải là tất cả mà chỉ là thiểu số thôi, đừng đao to búa lớn thế chứ

    Trả lờiXóa
  170. Mọi người tin gì những chuyện mà mấy blog này đem lên chứ ,có bao giơ đúng với sự thật đâu ,mặc dù bọn nó toàn đem lên những chuyện thương tâm để lấy lòng cảm thông của mọi người thôi mà .cái túp lều đấy là của mấy bác thợ xây rồi bọn nó chụp lại và đem lên còn mấy tờ giấy đó thì bọn nó tự đánh và in ra được mà có gì mà khó khăn đâu chứ .Muốn biết được sự thật của những chuyện này thì tốt nhất là tìm hiểu ở mấy trang khác chứ không nên tin những gì mà bọn này đem lên ,biết bao nhiêu chuyện mà bọn nó tự bịa đặt ra rồi chứ .

    Trả lờiXóa
  171. Bức cung để nhận tội không thể nào tin nỗi, rồi đây người dân nào còn dám tin vào công lý vào pháp luật nhà nước nữa, thử nghĩ đến một ngày nào đó người thân của mình cũng bị ép cung như thế. Trách nhiệm thuộc về ai? cơ quan điều tra, viện kiểm sát hay thẩm phán ??? hay chính là những người có quyền có thế nhưng không có năng lực.

    Trả lờiXóa