Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

THÔNG BÁO SỐ 4 CỦA 357 HỘ KINH DOANH CHỢ TÚC DUYÊN - THÁI NGUYÊN


Ngày 16/01/2013

Như đã đưa tin, ngày 09/01/2014, các hộ kinh doanh đã tới Thanh tra Chính phủ tại Ngô Thì Nhậm, Hà Đông để trình bày tố cáo công ty TĐD và các cấp chính quyền bao che cho TĐD làm trái pháp luật. Ông Điệp – Vụ trưởng của Thanh tra Chính phủ đã tiếp, liên lạc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đảm bảo ngày 10/01/2014 sẽ không để công ty TĐD tự ý phá dỡ.

Tuy nhiên, vào lúc 21h40 ngày 10/01/2014, trong khi các hộ kinh doanh đang ngồi tại quầy tại cổng dưới dãy buôn bán hoa quả của chợ Túc Duyên thì ông Ma Văn Yên – bảo vệ chợ đã dẫn theo khoảng 20 – 30 người đi trên nhiều xe 3 bánh (kiểu xe thương binh), mang theo dụng cụ phá dỡ gồm búa, xà beng, máy cắt, đèn chiếu có đeo thẻ công nhân tháo dỡ, trên thẻ có đóng dấu của Công ty CP Triệu Đại Dương tiến vào khu vực dãy buôn bán hoa quả. Những người này lao vào giật bạt để phá quầy kinh doanh củ đậu của bà Nguyễn Kim Nhung (hiện đang ốm nặng và đi chữa bệnh tại Hà Nội) và quầy của anh Bình Thắm. Các hộ kinh doanh đã ngăn chặn những hành vi trên và giữ những người đó lại. Tại thời điểm đó, ông Chủ tịch phường Túc Duyên cũng có mặt và đã yêu cầu đội phá dỡ đi về, yêu cầu bà con kinh doanh giải tán. Các hộ kinh doanh đã đề nghị đội phá dỡ giải trình xem ai đã thuê họ phá dỡ chợ, nhưng họ không giải trình. Sau đó Công an thành phố Thái Nguyên đã mời một số hộ kinh doanh và 4 người trong đội phá dỡ chợ về trụ sở Công an phường Túc Duyên để lập biên bản. Tại đây, Công an thành phố Thái Nguyên đã yêu cầu những người có mặt viết bản tường trình và tiến hành thu giữ một số dụng cụ dùng để phá chợ. Trong thời gian này, một người đàn ông đã đến trụ sở Công an phường Túc Duyên và cho biết ông đã ký hợp đồng nhận phá chợ với công ty CP Triệu Đại Dương. Sau đó xe công an của Thành phố Thái Nguyên đã đến và đưa 4 người công nhân phá chợ cùng toàn bộ dụng cụ về trụ sở Công an Thành phố.

Sau đây là những hình ảnh của bà con thu thập được về toàn bộ sự việc phá chợ nói trên:


13 nhận xét:

  1. quả bóng trác nhiệm cứ dịch lên trung ương rồi lại bị đẩy về tính thời đó là chiêu bài của chúng nó dạy tốt nhất là cứ bao vây trụ sở tiếp dân vài tháng cho chúng nó không làm ăn được gì là sống

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ông chỉ được cái kích động là tài. có giỏi thì ông ra đấy mà bao vây. Làm thế thì chỉ khổ người dân thôi. Đã không hiểu pháp luật lại bị nhưng thằng không biết gì như ông kích động tụ tập biểu tình chống đối. thế là lại bị bắt, bị bắt rồi người thân lại biểu tình chống phá. cứ thế thì giải quyết thế nào được việc. chỉ làm mất trật tự công cộng, mất ổn định chính trị mà thôi.

      Xóa
  2. dân mình chỉ như quả bóng để cho lũ chính quyền đã đi đá lại mà thôi xin bà con đừng để bị chúng nó lừa đấy nó cứ kéo dài thời gian ra để cho bà con chán rồi từ thời không kiện chúng nó nữa tốt nhất là quay chất trụ sở của chúng nó để cho chúng nó không làm ăn rì được nữa thế là chúng nó phải giía quyết nhưng phải có càng đông người càng tốt

    Trả lờiXóa
  3. dân oan việt nam muôn năm dân càng kéo về hà nội nhiều thì càng vui hà nội động hết biết

    Trả lờiXóa
  4. Trả lại quyền sống cho họ đi thì họ im ngay mà !

    Trả lờiXóa
  5. bài viết cụ thể lên tí nào. chả có đầu đuôi gì hết. chưa học văn à???

    Trả lờiXóa
  6. cái vụ việc này đã nói bao nhiêu lần là nhân dân hãy hợp tác cùng chính quyền để việc xây dựng cũng như cơ chế lại chợ theo hướng cải cách, ngày càng tiến bộ mà chả biết cái đám phản động này cứ bới móc suốt thời gian dài vừa qua. Nhân dân có lẽ cũng hiểu tâm tư đổi mới của chính quyền, ủng hộ chính quyền làm những việc cần thiết để phát triển địa phương mà bọn chúng cứ làm ầm lên, nói dân chúng vẫn chưa đồng tình, chưa ủng hộ chính quyền. Có lẽ sự việc này lên kết thúc tại đây nên đừng có đưa ra những lí lẽ bịa đặt xuyên tạc để lừa dối mọi người nữa

    Trả lờiXóa
  7. Việc chống đối chỉ là ở một số người , theo tôi thì thiếu hiểu biết cũng có mà do mấy cái tên phản động đứng ngoài khiêu khích làm cho nhân dân hiểu làm là nhiều, mấy tên phản động rất biết lợi dung cơ hội hễ có gì hót là chúng bâu nhâu vào nói xấu nhưng chỉ dám đứng sau chứ không bao giờ dám ra mặt đâu, nên mọi người cần phải cảnh giác với mấy tên kiểu như vậy , phải biết được cái gì đúng cái gì sai chứ không để bọn phản động kích động

    Trả lờiXóa
  8. Đọc bài viết thấy sự việc này thực sự là thấy có rất nhiều những chỗ không hợp loogic , không hợp tình hợp lí chút nào cả với không có căn cứ chi cả. Chuyện này thực sự là không biết được mọi chuyện nó thực hư ra sao , cũng chỉ biết là tác giả nói như vậy thôi , không biết rõ đầu đuôi hay lại những chuyện bịa đặt của một số người.

    Trả lờiXóa
  9. Sự kiện cần có sự hợp tác giữa các bên để cùng nhau giải quyết. Thế nhưng vấn đề là những điều sai thì cứ phải trừng trị nhưng mà cái gì cũng phải theo pháp luật chứ không phải là thích gì làm nấy, đó là điều đương nhiên và không thể có sự lẩn tránh nào khác.Cho dù ai mắc lỗi thì cũng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

    Trả lờiXóa
  10. Thông tin mà trang này đưa ra làm gì đã được kiểm chứng đâu trời, hoàn toàn là những thông tin phiến diện một chiều mà thôi. Chúng ta cần có một cái nhìn thật toàn diện, khách quan về vấn đề này. Chuyện gì cũng cần có sự hợp tác giữa các bên để cùng nhau bàn bạc giải quyết. Pháp luật nước ta nghiêm minh mà, hãy để pháp luật giải quyết những vụ việc phức tạp kiểu như thế này

    Trả lờiXóa
  11. Cho mình hỏi có ai biết chính xác thông tin vụ này không vậy. Tôi lại nghe đâu việc này là hoàn toàn không như sự việc mà bài viết này nhắc tới, có lẽ làm gì có chuyện như bài báo này viết đâu. Vậy đấy, chỉ cần 1 tí thông tin mù mờ không rõ mà mấy trang báo kiểu này có thể giật tít những bài đăng như đúng rồi, thạt giải chưa rõ nhưng vẫn khẳng định như ai ơi! Đúng là không chấp nhận nổi! Chúng ta phải biết lựa chọn nhuwmngx thông tin đúng đắn, bổ ích để đọc các bạn à

    Trả lờiXóa
  12. Tin được hay không đây. Chắc chắn là những thông tin ảo rồi. Chúng nó là một lũ tác giả ngồi một chỗ chẳng biết cái gì và xuyên tạc tỏ ra nguy hiểm, đúng là lời lẽ xuyên tạc, chẳng được cái tích sự gì cả, giá như mà bè lũ bán nước, phản bội tổ quốc như chúng mày bị biến dạng trở thành xấu xí và hôi thối y như lương tâm và đạo đức của chúng mày thì có phải là nhân dân dễ nhận diện và tránh xa, thậm chí chúng ta con vui mừng về điều đó đấy. Chúng ta là người VIệt NAm sẽ không bao giờ tin cái chuyện của đám chó bán nước của chúng mày đâu

    Trả lờiXóa