Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

Băng nhóm Hoàn kiếm lộng hành phá nát Hà nội !

Băng nhóm Hoàn kiếm lộng hành phá nát Hà nội !




  THÊM MỘT CÁI TÁT VÀO UY TÍN SẬP XỆ CỦA PHẠM QUANG NGHỊ
Hà Nội phố ngày càng tan nát vì lòng tham của cán bộ trong “Vương quốc” của sai phạm, khiến bộ mặt trung tâm Thủ đô ngày càng nhom nhem – Chính phủ bất lực với “bầy sâu béo” của Phạm Quang Nghị:  http://nguoicaotuoi.org.vn/phap-luat/quan-hoan-kiem-ha-noi-vuong-quoc-cua-sai-pham-trong-xay-dung.html

Báo Xây dựng đăng bài kỳ 4 về vụ biệt thự 11A Tông Đản chụp toàn bộ đường đi chung bị phó CT UBND phường Tràng Tiền - Nguyễn Minh Thanh chiếm dụng bất hợp pháp, lợp mái, mắc cả quạt trần để dùng riêng cho nhà mình. Tất cả sự giáo dục của Đảng và chính quyền đều vô hiệu đối với Nguyễn MinhThanhông ta tiếp tục vi phạm pháp luật trong thời gian đang bị kỷ luật, 8/6/2014 đã tự ý bịt cửa sổ nguyên thủy thuộc quyền sử dụng của cư dân tầng 2 & 3 biệt thự 11A Tông Đản, vi phạm các quy định về quản lý sử dụng nhà.

Thanh tra TPHN đã xác minh vụ việc và báo cáo UBND TP HN, Phó CT thành phố đã có công văn chỉ đạo quận Hoàn Kiếm xử lý báo cáo trong tháng 3/2014 nhưng Hoàng Công Khôi vẫn ung dung bao che cho thuộc cấp. Chúng tôi đăng toàn văn Thông báo số 29/TB-UBND của UBND TP HN đang bị Bí thư quận ủy HK Hoàng Công Khôi và Phó phường Nguyễn Minh Thanh chống đối.



42 nhận xét:

  1. Tất cả quan lớn Hà Nội đều có phần thì ai dám xử, nếu xử lý hết thì vừa mất uy tín đảng vừa không có người làm việc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh: sao bạn lại có thể quy chụp tất cả mọi thứ như vậy được hả. Tôi không phủ nhận một điều là hiện nay cán bộ tham nhũng thoái hóa biến chất là có thật nhưng điều dó không có nghĩ là tất cả các cán bộ đều như thế đâu nghe. Đa phần các cán bộ đều có trách nhiệm cả đấy chứ. Còn quả thật nếu phát hiện thấy những cán bộ tham nhũng như vậy thì cần xử lý nghiêm trước pháp luạt mới được

      Xóa
    2. Nặc danh@: Tất cả các quan lớn đều có phần là bạn đang quy chụp hay là đang tự bịa ra chém gió mà nói thế hả bạn. Nếu mà như thế thật thì đất nước ta đã không ổn định như bây giờ rồi bạn à. Vai trò của các cán bộ là hết sức quan trọng, chính vì vậy nếu có bằng chứng rõ ràng cho thấy họ tham ô tham nhũng thì hãy xử lí, không nên vì một số thông tin thất thiệt mà nói họ thế này thế nọ được đâu

      Xóa
    3. Nặc danh11:12: Mất uy tín của Đảng gì vậy bạn? Hiện nay Đảng nhà nước ta đang hết sức cô gắng để đấu tranh với nạn tham nhũng chính vì vậy nếu quả thật những người này có tội thật thì sẽ bị pháp luật xử lý ngiêm minh mà thôi các bạn à. Uy tín của Đảng nhà nước ta nằm ở đó chứ đâu nữa chứ, cần phát hiện và xử lý nghiêm minh những cán bộ tham nhũng quan liêu mới được, đó là việc nên làm bạn à

      Xóa
    4. Bất kể là ai, nếu đã phạm pháp thì đều phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật nhà nước Việt Nam được nêu rõ trong bộ luật hình sự của Việt Nam chúng ta. Do đó đừng có ăn nói bừa bãi kiểu lộng ngôn như kiểu ấy nữa Nặc danh ak. Pháp luật nhà nước Việt Nam không có phân biệt quan chức, cán bộ hay người dân cả, miễn là công dân Việt Nam thì đều công bằng như nhau hết.

      Xóa
    5. Nặc danh: đừng có mà nói chuyện bậy bạ, thiếu suy nghĩ ở đây, làm gì có chuyện ai cũng sai trái trong bộ máy lãnh đạo đất nước chứ, có chăng chỉ là những con sâu bỏ rầu nồi canh mà thôi Và chuyện đó thì nước nào cũng có mà thôi, ở đất nước ta thì kiên quyết xử lý vi phạm đối với những thành phần làm mất đi hình ảnh cán bộ Nhà nước như vậy, làm ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân ta vào tương lai đất nước. Vậy nên không ai có thể coi thường pháp luật để làm lợi cho mình cả

      Xóa
    6. Nặc danh này. Bạn không có một chút hiểu biết gì về nền pháp luật Việt Nam. Nói cho bạn biết rằng pháp luật Việt Nam sẽ không bao giờ dung thứ, bao che cho những người có hành động vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến đất nước kể cả người đó giữ chức vụ cao như thế nào cũng bị xử lý hết. Bạn đừng có ngồi đó mà bôi nhọ danh dự của những người lãnh đạo nước ta.

      Xóa
  2. Hà Nội phố ngày càng tan nát vì lòng tham của cán bộ trong “Vương quốc” của sai phạm, khiến bộ mặt trung tâm Thủ đô ngày càng nhom nhem – Chính phủ bất lực với “bầy sâu béo” của Phạm Quang Nghị . Cai này là ai nói vậy , nghe kinh khủng thế , Hà Nội cũng đâu có đến nối như vậy đâu chứ , Hà Nội làm gì mà ngày càng tan nát , mấy ông ở tận đâu mà nói như thánh thế ??

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái này nó là "truyền thống" của bọn bán nước, muốn phá hoại, tàn phá đất nước Việt Nam chúng ta mà bạn. Từ những sự việc rất đỗi bình thường, xảy ra không có gì là nghiêm trọng, nhưng qua lời nói, qua cách viết của chúng thì nó được xuyên tạc và đưa lên đến tận mây xanh của sự giả rối. Chúng ta đang xây dựng một Hà Nội giàu mạnh, chứ không phải một Hà Nội tan nát. Thật nực cười.

      Xóa
  3. Nguyễn thị Hiếulúc 19:47 10 tháng 7, 2014

    Ai nói đây?Đảng nói chớ con ai?hình như bọn lợn viên cứ cắm đầu viết nhưng lại không biết đọc sao mà giống Tư sâu quá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn thị Hiếu19:47 : Các bạn nên đọc lại bài viết này cho kỹ đi đã rồi nói nghe, hãy nhìn vào các công văn về kết luận đơn tố cáo đi đã nghe. Hãy đọc xem có một câu mà tác giả đã đánh dấu đỏ đấy là " nội dung công dân phản ánh là có cơ sở". Đấy mới nói là có cơ sở thôi các bạn à, có cơ sở có nghĩa là có thể chưa chính xác đâu, chắc gì bản chất vấn đề đã như vậy chứ các bạn, chúng ta nên tìm hiểu vấn đề kỹ hơn đã

      Xóa
    2. Nguyễn thị Hiếu: Không hiểu bạn bạo là dư luận viên là cái gì. TÔi với tư cách là người đọc bài viết này tôi thấy còn nhiều chỗ thắc mắc quá các bạn à. Thứ nhất là việc tác giả bảo băng nhóm Hoàng Công Khôi là sao vậy? Trên các văn bản trên làm gì có nói kết luận ai phạm tội phạm pháp đâu chứ, nên đây là một sự quy chụp không hề nhẹ đâu. Nếu người ta không có tội thì đó là một sự vu khống đấy các bạn à

      Xóa
    3. Các cơ quan chức năng cần làm rõ các vấn đề này hơn, điều tra xem liệu thật sự có các vấn đề này xảy ra hay không vậy. NHững người mà nhân dân tố cáo nếu quả thật có vấn đề thì cần làm rõ, nếu đứng như thế thì cần xử lý nghiêm minh trước pháp luật để răn đe những những ngườ khác mới được. Từ đó uy tín của Đảng nhà nước ta sẽ được nâng lên mà thôi

      Xóa
  4. Cán bộ sai thì người dân tố cáo là tốt điều này thì ai cũng hoan nghênh cả, vì như thế này mới làm sạch được bộ máy nhà nước, giảm được tình trạng tham ô tham nhũng, và tôi nghĩ nhà nước ta nên có những chính sách để khuyên khích người dân tố cáo hơn nữa, trong đó quan trọng là chính sách bảo mật và chính sách khen thưởng với người tố cáo, và trừng trị những người vu khống, bịa đặt

    Trả lờiXóa
  5. đúng vậy chúng ta không nên nghe một phía đọc một bên chưa gì đã đổ cho nhà nước đàn áp nhân dân cướp đât. hiện nay có rât nhiều bài viêt như thê này nhằm mục đich kích đông nhân dân chống lại nhà nước. chỉ cần đọc qua tôi cũng biêt được đây là nhưng lời lẽ xuyên tạc của bọn rân chủ. chúng muôn nhân dân chống đối lại nhà nước để từ đó chúng dê bề hoạt động phá hoại đât nước làm mật trật tự an ninh xã hội. mọi người không nên để bọn chúng lôi kéo vào cái âm mưu của chúng

    Trả lờiXóa
  6. Lại thêm một bài giật tuýt kiểu chính quyền cướp của dân nghe như kenh14.vn vậy. thực chất thì làm gì có cái chính quyền nào dám cướp công khai như các ông nói.một nhà nước xã hội chủ nghĩa.hòa bình bao nhiêu năm rồi,mà còn tồn tại cái kiểu cướp ấy được sao? tôi không tin,cũng không ai tin ông đâ, bằng chứng đâu? Hà Nội là đô thị lớn thì tất nhiêu việc đất đai phải giải quyết triệt để rồi, người dân sai thì phải ý thức và di dời chỗ khác đi chứ. đâu ra lắm trò như các ông nói

    Trả lờiXóa
  7. Không thể để thế này được cơ quan chức năng đang làm j vậy chứ đọc xong bài viết tôi cũng có phần bất bình đấy, chính những con sâu như thế này đang đục khoét đảng nhà nước ta từng ngày từng h, tại sao không quản lỹ chúng trặt chẽ lại đê để chúng chạy khắp nơi làm càn để kẻ xấu có điều kiện để chúng nói! Chúng ta càng hành động càng cho thấy sơ hở nhiều càng dễ bị chúng lợi dụng mà, những thằng tham ô, tham nhũng phải nghiêm trị bọn này

    Trả lờiXóa
  8. nhà nước ta muốn phát triển được tất cả phải nhờ nhân dân! Cán bộ nhà nước ta cũng từ nhân dân bầu mà ra là những người có đức có tài được người dân tin tưởng giao cho nhiệm vụ trọng trách dẫn dắt, người được chọn thể hiện như thế nào đừng phụ vào lòng tin của người dân, Việc quản lý cán bộ ko chỉ riêng các bạn bộ quản lý nhau mà cần cả người dân nữa> Nếu phát hiện những hành vi sai trai rất mong được sự đóng góp của người dân! ai ai cũng nêu cao tinh thần này thì chắc nước ta sẽ phát triển nhanh chóng

    Trả lờiXóa
  9. Vì một vài người, một số cán bộ giải quyết chưa tốt công việc, đơn khiếu kiện của ngường dân phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội mà bọn phản động này chúng có thể nói, giật tít theo đúng luận đoeeị của bọn chúng vẫn thường làm đó là "băng nhóm Hoàn Kiếm lộng hành..." cái gì mà băng nhóm, chúng đang từ thực trạng của bọn chúng mà chúng suy ra, gán ghép cho chính quyền Hoàn Kiếm mà thôi.

    Trả lờiXóa
  10. Chúng ta cần cẩn thận hơn với những bài viết kiểu này các bạn à, bọn bán nước hại dân luô lợi dụng các sự kiện không có thật bôi xấu hạ uy tín của các vị lãnh đạo Đảng nhà nước ta. Nếu quả thật đây là vấn đề có thật thì nhất định những kẻ này sẽ bị xử lý nghiêm minh mà thôi. Sự việc này cần được điều tra làm rõ các bạn à, liệu rằng ở đây có sự xuyên tạc, vu khống nào hay không đây thì chúng ta chưa biết được đâu

    Trả lờiXóa
  11. Hiện nay khi mà vấn đề tham nhũng quan liêu đang gây bức xúc trong dư luận thì nếu quả thật có vụ việc tham nhũng xảy ra như bài viết đã nêu lên thì nhất định các cơ quan chức năng sẽ xử lý một cách kịp thòi mà thôi. TUy nhiên có thể nói đây là một vụ việc hết sức phức tạp đòi hỏi cần phải có thời gian để giải quyết điều tra nữa chứ. Nếu chưa có bằng chứng rõ ràng thì chúng ta chưa nên quy chụp người khác được đâu các bạn à

    Trả lờiXóa
  12. " Băng nhón Hoàng Công Khôi" gì ở đây chứ? Tác giả giả vờ ngu hay ngu thật đó hả? Nếu nói người khác một vấn đề gì đó trước hét chúng ta phải biết chắc chắn vấn đề đó như thế nào đã tác giả à. Việc các văn bẳn trên có viết alf nội dung tố cảo của nhân dân là có cơ sở mà thôi đã có kết luận gì về vấn đề đâu chứ. Chắc gì đã có những chuyện tham ô tham nhũng như tác giả đã nêu đâu vậy, cần xuy nghĩ lại về các văn bản này đi

    Trả lờiXóa
  13. Đàn em của Thằng Nghị chứ ai vào đây không lý nào Kha Nguyễn không biết cùng một nuột cả mà

    Trả lờiXóa
  14. Thực sự chúng các cơ quan ban ngành phải có xử lý vụ việc thế nào chứ đừng để bọn xấu lợi dụng chống phá Nhà nước ta quyết liệt như vậy được, bao nhiêu vấn đề đơn kiện cần giải quyết nhanh chóng đúng đắn theo pháp luật quy định, tôi nghe cái vụ bọn này nói lâu lắm rồi mà. Mong cơ quan chức năng giải quyết nhanh chóng sự việc để người dân có thể yên ổn sinh sống, nếu có ai phạm pháp mong rằng sẽ xử phạt công minh để người dân chúng tôi được biết rõ, chứ cứ nghe bọn xấu này chẳng biết tin vào đâu loạn cả hết lên rồi

    Trả lờiXóa
  15. Chính quyền Nhà nước ta đã và đang quan tâm đến điều kiện sống cho nhân dân, khắc phục những thiếu sót để nhân dân được sống ấm no hơn. Hiện nay, vấn đề nhà ở bị xuống cấp, chất lượng sống ở những nơi đó bị ảnh hưởng, nhiều người dân không bằng lòng kiện chính quyền, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân vào nhà nước,... Những nhà lãnh đạo đang cố gắng hết sức mình, mọi người dân hãy bình tĩnh.

    Trả lờiXóa
  16. Nhảm nhí quá rồi đấy bọn rận chủ à chúng mày không có việc làm nhưng mà chính quyền người ta có việc người ta còn phải tập trung vào giải quyết những vấn đề khác chứ suốt ngày đi giải quyết mấy cái vấn đề nhai đi nhai lại của chúng mày thì làm sao mà đất nước có thể vươn lên được. À nhầm mục đích của bọn mày là phá hoại đất nước mà thôi, tốt nhất chúng ta không thèm để ý bọn này nữa hoặc là cho chúng vô tù hết đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lại là một bài viết đầy tính kích động với cái tít rất giật gân ,nhưng đọc xong bài viết thì thấy rất nhảm nhí ,nội dung không đâu vào đâu ,không có một căn cứ hay chứng cứ nào chứng minh cho người đọc biết được có phải đúng hay là sai ,hay chỉ toàn là những bịa đặt và xuyên tạc mà thôi.

      Xóa
  17. Bỏ quên là đúng thôi! Hơn cả nghìn sinh mạng có đáng gì so với tình hữu nghị muôn đời do tên Hồ và tên Mao xây dựng!! Theo kế sách của Mao. Hồ còn cho giết cả mấy trăm ngàn người rồi giả bộ khóc nữa đó chớ. Một tên đi làm lính đánh thuê cho Tàu như Hồ thì còn coi dân Việt Nam ra gì? Con cháu của hắn noi gương hắn là đúng rồi. Chỉ oan uổng cho các chiến sĩ vì lỡ nghe hắn, vì qua thương yêu đất nước mà hy sinh thôi. Hãy xem cái việc con cháu của Hồ tổ chức tang lễ cho những chiến sĩ bị nạn trong vụ chiếc trực thăng hỏng máy rơi khi đang đi huấn luyện thì rõ. Được dịp là chúng đóng kịch. nhưng vỡ diễn qua tồi, ai cũng nhận ra ý đồ hạ cấp của chúng cả. Thấy nét mặt tên Trọng Lú, tên mặt chuột Phiêu, ten heo Hải, tên Thảo chuột chù thì rõ. Nếu cần chúng có thể lấy thân xác của các chiến sĩ để tgoo vẽ cho ý đồ của chúng, .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hê hê, bạn nặc danh này ăn nói cho cẩn thận, ai cũng là con người, ai cũng biết thương người dân cực khổ, đừng có gắp lửa bỏ tay người, đừng có vu khống chính quyền nhà nước ta không chăm lo cho đời sống dân mình. Tình hữu nghị thì Việt Nam xây dựng hàng ngàn đời nay với biết bao nhiêu quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thời xưa liên lạc đi lại không thuận tiện, chúng ta đến được bao nhiêu quốc gia chúng ta kết thân với bằng ấy nước, ngày nay thì Việt Nam đặt quan hệ với hầu hết các quốc gia trên thế giới. đương nhiên Trung Quốc ở ngay láng giềng Việt Nam không thể không đặt quan hệ

      Xóa
    2. Mà đã đặt quan hệ thì quan hệ nào chả hữu nghị đúng không? Mỹ đánh Việt Nam tan nát cả đất nước, giết bao nhiêu người dân vô tội mà kết cục chúng ta vẫn đặt quan hệ hữu nghị với họ thì sao các ông không thấy chỉ trích? hay đó là mẫu quốc lên không dám nói động đến một cái lông, nói đến nó cắt viện trợ bán nước thì có mà đứng đường? cạp đất ra mà ăn? Nếu nói một cách công bằng thì Việt Nam mà không đặt quan hệ với Trung Quốc thì kinh tế nước ta cũng không thể phát triển được đến mức như ngày nay, nhìn ở góc độ kinh tế thì Trung Quốc là một thị trường lớn, một nguồn cung sản phẩm giá rẻ

      Xóa
    3. Nói gì thì nói cũng phải đứng ở mọi góc độ để mà đánh giá, và khi chửi người khác thì hãy tự nhìn lại bản thân mình xem mình chửi có đúng người đúng chỗ không? câu nói thừa lúc nào cũng vô duyên, thậm chí còn gây ra tai họa. Còn cái sự "giết cả ngàn người rồi giả bộ khóc" chắc là bạn trẻ muốn nói đến vụ đấu tố, khi mà chúng ta muốn quét bỏ triệt để chủ nghĩa cá nhân, mầm mống của tư bản ra khỏi đất nước. Đúng là việc đấu tố ấy là sai lầm, hi sinh tính mạng của rất nhiều người vô tội

      Xóa
    4. Đó thực sự là một quyết định sai lầm của Đảng và nhà nước, nhưng khi nhận ra bản chất thực sự của vấn đề chúng ta đã ngay lập tức dừng việc đó lại, tìm cách sửa sai, nhiều điều thực sự đã không thể cứu vãn khiến Bác rất đau lòng, đó cũng là nỗi đau chung của cả dân tộc, không phải là giả vờ, nếu nói về sự giả tạo thì các ông mới chíng là những người giả tạo bậc nhất, nhìn lại bản thân mình đi, bao nhiêu vấn đề, những bài đăng trên trang này đều có những cái mâu thuẫn nhưng các ông luôn tìm cách tảng lờ như câm như điếc

      Xóa
    5. Vụ máy bay quân sự ở Việt Nam rơi là điều đáng tiếc và là mất mát hi sinh đau buồn của cả nước, không phải mình các ông biết đau buồn mà người dân bình thường cũng biết đau buồn, cán bộ cấp cao họ cũng là con người họ chắc chắn cũng rất đau buồn, các ông bảo họ diễn kịch? bằng chứng đâu? tôi thấy chính bản thân các ông mới là những kẻ diễn kịch. Cái dạng lá mặt lá trái như các ông thì không bao giờ có chuyện thương tiếc người ta.Cần thì lấy cho vài ví dụ luôn

      Xóa
    6. Đây nhá, cái ngày mà biết tin máy bay quân sự rơi và thương vong thiệt hại được liệt kê ra như thế, trên khắp các diễn đàn từ yêu nước đến phản động không ít kẻ đã nói những lời nói độc địa, sỉa sói những người chiến sĩ ấy, toàn là từ phía các nhà dân chủ, cờ vàng shit vàng, rồi các thể loại phản động bán nước, đứa theo Tây sống ở nước ngoài, đứa nhận viện trợ sống ở trong nước. Đấy, bạn nặc danh nhân ái giải thích hộ cái hiện tượng này, ai mới là kẻ máu lạnh

      Xóa
    7. Thích thì nhích, kể luôn cho mà nghe, nghe cho chán đi rồi cho một lời giải thích nhá, chúng nó hè nhau chửi bới ầm ầm trên mạng, nào là nó bảo các chiến sĩ ngu thì chết, anh dũng nhưng chọn nhầm chủ,... mà nói chung luận điệu chính vẫn là chửi bới miệt thị những người đã hi sinh ấy là ngu, chọn nhầm chế độ nên chết là phải. Thế thôi, đấy người ta có gọi là bác ái, có gọi là có lòng thương người không? giả tạo, quá giả tạo, vô văn hóa, con người mà chẳng bằng con vật. Thế mà đến lúc nói đến chuyện bọn lính Việt Nam cộng hòa chết ngày xưa thì chúng nó chửi những người khác là không có tình thương, ai chết cũng như nhau, người chết mà không để cho người ta yên. Quá là nực cười

      Xóa
  18. Chuyện gì bọn này cũng lôi ra mà bịa đặt mà vu khống được. Việc máy báy rơi là tai nạn chứ có gì mà cũng lôi ra xuyên tạc này nọ. Tổ chức tang lễ thì theo đúng thủ tục cho các chiến sỹ, thế mà cũng nói là đóng kịch này bọ. Thật không hiểu được cái lũ chỉ biết ăn và xuyên tạc vớ vẩn chứ chả có cái đầu óc suy nghĩ gì hết.

    Trả lờiXóa
  19. chỉ cái tiêu đề thôi chúng ta đã thấy một sự bất ngờ, ngạc nhiên vì những gì bài báo này đưa lên giật tít cho người đọc. Chuyện gì chúng cũng có thể vẽ ra mà xuyên tạc được, cứ không có gì thì thành có chuyện, chuyện bé là xé ra chuyện to mà chỉ để nhằm bôi xấu lãnh đạo đất nước, các địa phương hay các chiến sĩ công an của ta. Lấy đâu ra cái chuyện phá nát Hà Nội chứ, chỉ là chuyện 4 căn nhà nếu có khúc mắc chính quyền sẽ giải quyết ổn thỏa, ai sai đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nên mọi người cứ yên tâm

    Trả lờiXóa
  20. Thực sự thì chả hiểu mấy người ở đây nghĩ cái gì, chả hiểu đưa tin thế nào mà đầu không có, khúc giữa không có chỉ có mỗi khúc đuôi vậy trời, thậm chí còn chẳng có lấy một bức ảnh chụp thực tế hiện trường, thực tế sự việc để làm bằng chứng. Chả hiểu nổi, vụ vi phạm ở đây là gì, đầu đuôi từ trước đến giờ như thế nào, ít ra cũng phải tóm tắt lại cho người ta một chút để xem chứ. Bộp một cái, viết chỉ cốt để chửi bới cán bộ nhà nước, quy tội cho người ta thôi à? Như thế có thể gọi là chơi bẩn không?

    Trả lờiXóa
  21. Mà ở đâu ra cái kiểu nói cơ quan nhà nước chống đối vậy? họ chắc chắn có lí lẽ chính đáng của họ, đã trả lời rõ ràng đầy đủ chi tiết bằng văn bản đúng như quy định của pháp luật, đúng các thủ tục, giải thích chính xác đúng luật, chả hiểu các ông còn đòi hỏi cái gì nữa? Vẫn biết là trước giờ công việc chủ yếu của các ông là khiếu kiện, là bới móc tìm ra đủ thứ có vẻ không đúng trong việc thực thi pháp luật, quản lí đời sống nhân dân của nhà nước ta nhưng cái gì cũng phải theo lẽ phải. Các ông dựa vào cái gì mà nói như thế

    Trả lờiXóa
  22. Các ông kết tội cho người ta mà thậm chí còn chẳng chỉ ra được người ta đã sai ở đâu, văn bản pháp luật rõ ràng chặt chẽ rành rành ra đấy, bảo người ta sai thì thử phân tích đi, chỉ ra người ta nói sai ở đâu? người kia tuy là cán bộ nhà nước nhưng họ cũng phải được hưởng các quyền lợi chính đáng cơ bản của công dân, không thể không đảm bảo công bằng cho người ta. Mà chung quy lại vấn đề vẫn nằm ở chính bản thân các ông, nói người ta sai mà không chỉ ra họ sai ở đâu, đấy mới là điểm mấu chốt, như thế thì không ai có thể tin lời các ông nói được

    Trả lờiXóa
  23. chúng ta đều biết trong những năm gần đây thành phố Hà Nội đã có những bước phát triển manh cùng với sự phát triển của đất nước bộ mặt của thủ đô ngày càng đẹp ra và cả thế giới đều biết đến Hà Nội là thành phố hòa bình và là thành phố xanh, sạch, đẹp thủ đô hà Nội được như thế là có công lớn của các lãnh đạo của thành phố Hà Nội các cán bộ đã đưa ra những chính sách phát triển hợp lý và cùng nhân dân xây dựng lên một thủ đô ngày càng phát triển nên không thể tin được thông tin trên

    Trả lờiXóa
  24. Bất cứ kẻ nào nếu đã vi phạm pháp luật thì đều phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật nhà nước Việt Nam được nêu rõ trong bộ luật hình sự của Việt Nam. Vậy nên đừng có ăn nói bừa bãi cái kiểu kiểu lộng ngôn như thế. Pháp luật nước Việt Nam không phân biệt quan chức, cán bộ hay dân thường cả, miễn là công dân Việt Nam thì đều công bằng như nhau. chỉ có những kẻ rắp tâm chống phá đất nước này mới có cái lối suy nghĩ ngu xuẩn như vây

    Trả lờiXóa