Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

Cộng sản Gia lai cướp phá nhà dân Bana

VRNS (25.9.2014) – SÀI GÒN - NHƯ VRNS CHÚNG TÔI LOAN TIN, SÁNG NAY 25.9, CHÍNH QUYỀN HUYỆN ĐẮK ĐOA, TỈNH GIA LAI ĐÃ HUY ĐỘNG LỰC CÔNG AN, CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG… MANG XE ỦI ĐẾN CƯỚP VÀ TÀN PHÁ ĐẤT CŨNG NHƯ TÀI SẢN CỦA GIA ĐÌNH ÔNG THƯƠNG – NGƯỜI DÂN TỘC BANA CƯ NGỤ Ở BUÔN LÀNG H’LÂM, THÔN GLAR, THỊ TRẤN ĐẮK ĐOA, HUYỆN ĐẮK ĐOA, TỈNH GIA LAI.



CÔNG AN ĐÃ DÙNG DÙI CUI ĐIỆN DÍ ÔNG THƯƠNG ĐẾN NGẤT XỈU, ĐỨA CON ĐẦU LÒNG BỐN TUỔI BỊ ĐÁNH TRẦY XƯỚC, CHỊ CỦA ÔNG THƯƠNG BỊ ĐÁNH BẦM DẬP CẢ NGƯỜI… ĐÓ LÀ CÁCH HÀNH XỬ CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG QUYỀN – HÀNG THÁNG VẪN LÃNH LƯƠNG TỪ TIỀN MÔ HÔI NƯỚC MẮT CỦA NHỮNG NGƯỜI DÂN TỘC NGHÈO KHỔ NÀY.
SAU ĐÂY VRNS XIN TRƯNG DẪN MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG ĐỢT “NHÀ CẦM QUYỀN CƯỚP, TÀN PHÁ ĐẤT VÀ TÀI SẢN CỦA GIA ĐÌNH ÔNG THƯƠNG – NGƯỜI DÂN BANA”.
ẢNH. VRNS GIA LAI
 "Trích từ nguồn VRNs"
CÔNG AN, DÂN PHÒNG KÉO ĐẾN CƯỠNG CHẾ NHÀ ÔNG THƯƠNG VÀ ÔNG KHOA THUỘC DÂN TỘC BANA CƯ NGỤ Ở BUÔN LÀNG H’LÂM, THÔN GLAR, THỊ TRẤN ĐẮK ĐOA, HUYỆN ĐẮK ĐOA, TỈNH GIA LAI
TRƯỚC ĐÂY ÔNG THƯƠNG CÓ 1 HECTA ĐẤT DO CHA MẸ ĐỂ LẠI, CHÍNH QUYỀN ĐÃ CƯỠNG CHẾ, LẤY 5 SÀO TRỒNG CAO SU. 5 SÀO CÒN LẠI CHÍNH QUYỀN MUỐN LẤY NỐT
VÀO CUỐITHÁNG 12 NĂM 2013, ANH EM ÔNG THƯƠNG THƯỜNG XUYÊN BỊ NHÀ CẦM QUYỀN SÁCH NHIỄU ĐIỂN HÌNH NHƯ, MỖI LẦN GIA ĐÌNH ÔNG THƯƠNG VÀ ÔNG KHOA TRỒNG ĐƯỢC CÂY GÌ THÌ NHÀ CẦM QUYỀN LẠI ĐỐN CÂY ĐÓ
THEO THÔNG TIN CHÚNG TÔI NHẬN ĐƯỢC, CÔNG AN SỬ DỤNG ROI ĐIỆN ĐÁNH VÀ DÍ ÔNG THƯƠNG ĐẾN NGẤT XỈU, VỢ ÔNG DÂN BỊ ĐÁNH BẦM TÍM NGƯỜI. ÔNG DÂN BỊ ĐƯA VỀ ĐỒN CÔNG AN LÀM VIỆC.
HAI GIA ĐÌNH NGƯỜI BANA NÀY CHỈ CÓ NGÔI NHÀ XẬP XỆ MÁI CHE TÔN, NHƯNG HỌ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC Ở YÊN. TỪ NAY HỌ TRỞ THÀNH NHỮNG NGƯỜI KHÔNG NHÀ KHÔNG CỬA
LỰC LƯỢNG CỦA CHÍNH QUYỀN KÉO ĐẾN CƯỠNG CHẾ HAI NGÔI NHÀ XẬP XỆ LỢP NẰNG TÔN
XE ĐẶC CHỦNG MANG ĐẾN ĐỂ SẴN SÀNG BẮT NHỐT NGƯỜI ĐEM ĐI
ANH THƯƠNG VÀ KHOA CHỈ BIẾT ĐỨNG NHÌN NGÔI NHÀ CỦA MÌNH BỊ CHÍNH QUYỀN PHÁ.
TÌNH TRẠNG NGƯỜI DÂN BỊ MẤT ĐẤT, MẤT NHÀ CỬA DIỄN RA TRÊN KHẮP NƯỚC.
NHÀ NƯỚC LUÔN NÓI CÓ NHỮNG CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN CHO NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ, NHƯNG NHÌN VÀO TRƯỜNG HỢP NÀY THÌ THẤY CHÍNH SÁCH ĐÓ NHƯ THẾ NÀO.
NGÔI NHÀ ANH THƯƠNG VÀ KHOA GIỜ CHỈ CÒN ĐÁM ĐẤT TRỐNG, MỘT SỐ NGƯỜI TRONG BẢN KÉO ĐẾN PHỤ GIÚP XẾP MẤY MIẾNG TÔN CÒN SÓT LẠI
GIA ĐÌNH ANH THƯƠNG VÀ KHOA ĐÊM NAY KHÔNG CÓ CHỖ NGẢ LƯNG.





18 nhận xét:

  1. Thực sự là vãi cả đạn với cách đưa tin của các ông ở đây, không biết VRNS là thể loại thông tấn gì nhưng chắc cũng chưa bao giờ được xếp vào hàng thông tấn và với cách đưa tin như thế này thì chưa bao giờ có thể gọi là thông tấn được. Nhưng đây là kiểu đưa tin sặc mùi chấy rận hút máu và ngu độn, kiểu đưa tin theo cách bưng bít thông tin và đổ hoàn toàn lỗi cho chính quyền, xào nấu sự việc một cách lộ liễu như thế này thì... Rận chẳng bao giờ khá lên được rận ạ

    Trả lờiXóa
  2. Chắc chắn không bao giờ có chuyện chính quyền người ta tự nhiên đưa người vào phá nhà người dân, thế thì cho hỏi là tại sao họ lại chỉ phá nhà ông Thương mà nhà những hộ dân khác họ không phá? Chắc chắn họ có lí do và trước khi đưa người cũng như phương tiện vào khu đất đó để dẹp bỏ họ đã có thông báo từ trước, yêu cầu ông ta không được thực hiện điều gì đó trên mảnh đất ấy nữa. Nhưng những tờ báo của các ông không bao giờ đăng lên lí do thực sự chính quyền đưa ra là gì

    Trả lờiXóa
  3. Chắc các ông sợ là nếu nói sự thật về lí do chính quyền yêu cầu nhà ông ý không được trồng cấy trên khu đất là gì thì dư luận sẽ thấy rõ mồn một là những lí do ấy quá xứng đáng, quá đúng đắn, và nhà ông Thương cần phải nghiêm túc thực hiện thì các ông sẽ không thể thực hiện được mục đích của mình là bôi nhọ chính quyền sao? đúng là giấu như mèo giấu cứt. Cái trang này càng ngày càng nát. Giỏi thì chụp cái yêu cầu của chính quyền họ gửi đến cho nhà ông Thương lên đây đi.

    Trả lờiXóa
  4. Nhìn bức ảnh kia thôi cũng đoán ra được phần nào sự tình, chắc chắn việc trồng cây và sử dụng mảnh đất đó của ông Thương và gia đình là sai pháp luật, không được sự cho phép của chính quyền nhưng ông ta cố tình vi phạm nên người ta mới buộc phải dùng biện pháp cuối cùng là mang máy chuyên dụng vào đó giải tỏa mặt bằng. Không biết các ông có đứng sau xúi giục ông Thương không nhưng trò ném đá giấu tay của các ông càng ngày nó càng bẩn thỉu.

    Trả lờiXóa
  5. Nó khiến cho người dân lâm vào tình cảnh khốn khổ và cuối cùng mất trắng khi những việc làm của họ bị chính quyền ngăn cản, và các ông đứng ngoài để đổ lỗi cho nhà nước, đổ lỗi cho chế độ. Sự việc này cần phải được đưa ra ánh sáng và dư luận chắc chắn sẽ khiến cho những kẻ như các ông phải hối hận không kịp. Qua bao nhiêu vấn đề xảy ra với đất nước thì người dân vẫn luôn đồng hành với nhau , đồng hành cùng nhà nước và chính phủ

    Trả lờiXóa
  6. Hết trò mất đất ở Dương Nội đến trò này, dân oan là gì? dân oan là dân chủ mà thôi, những kẻ nhận tiền để làm việc và uốn lưỡi các kiểu chỉ vì vài đồng xu, bán rẻ lương tâm và bị che mắt tẩy não. Tuy nhiên nếu những vấn đề này thực sự được đưa ra với công luận, với dư luận cả nước thì chắc chắn nó sẽ dễ dàng bị vạch mặt bởi trò của các ông lúc nào cũng là những trò ma bẩn thỉu. Sức mạnh của quần chúng chắc các ông cũng đã được nếm trải không ít.

    Trả lờiXóa
  7. Không còn nhớ những vụ biểu tình mà các ông phát động sao? có nhận được bài học gì không? sức mạnh quần chúng như thế nào? họ tin vào nhà nước hay những kẻ bẩn thỉu đạo đức giả các ông? những cuộc biểu tình mà chỉ có vài rận đứng trên vỉa hè giơ băng rôn để chụp ảnh, có thấy nhục không? nếu đấy là đoàn quân của Mỹ để lại Việt Nam thì nó đúng là một đám tàn quân thất bại, lính của họ, vũ khí của họ còn thua trên chiến trường Việt Nam nữa là một đám người thất bại các ông.

    Trả lờiXóa
  8. Lại đưa tin nhảm nhí, xuyên tạc, bịa đặt nói xấu lực lượng công an, chính quyền. Chả bao giờ có chuyện vô lý người ta tự nhiên đến phá nhà dân như thế. Sự tình phải biết nhìn nhận một cách chính xác, khách quan trước khi đưa ra những thông tin như vậy. Bọn này lại muốn làm loạn đây mà. Nghe mấy tin vịt bôi nhọ lực lượng công an đến phát nhàm chán ra rồi. Dừng cái đề tài này đi được rồi đấy mấy ông.

    Trả lờiXóa
  9. Mình đã quá quen với những chiêu trò bịa đặt của những con người trên trang này rồi, nếu là công ai phá nhà người dân thì lý do mà tác giả nói đến ở đây là gì cưỡng chế ư? Đúng là nực cười, đất nước có một vụ cưỡng chế sai một cái là đống người làm trong nhà nước có liên quan phải ngồi tù. Vậy còn ai dám nữa không? Đâu ra mà nhiều cái để mà cho chúng mày bịa đặt như vậy cơ chứ

    Trả lờiXóa
  10. Chỉ bằng những hình ảnh như vậy liệu có tin được không? có đủ sức thuyết phục được không? Để nói ra những lời nói vu khống này, xuyên tạc này chắc tác giả cũng bỏ ra 30 phút bịa là cùng đúng không
    Đáng thương cho những kẻ nào bịa chuyện ra thật đấy, chỉ lừa được những con người tâm thần thôi chứ giờ ai vào trang này mà tin được mới là chuyện lạ đấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu chưa hiểu sự tình ra sao thì cái trang danoan này khoan hãy đưa tin một cách xuyên tạc như thế nghe chưa. CẦn phải hiểu rằng hiện nay khi mà có những dự án xuất hiện phục vụ phát triển đất nước thì có những nơi cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Nhìn chung có nơi một số hộ dân đã nhận được tiền đền bù rồi nhưng vẫn không chịu chuyển đi đấy

      Xóa
    2. Chúng ta mới chỉ nghe một phía từ cái trnag danoan này thì làm sao mà khách quan được chứ, chúng ta cần xem nhiều nguồn thông tin nữa mới được các bạn à. CẦn phải xem xét rằng nguyên nhân tại sao chính quyền họ lại có hành động như vậy. Nếu quả thực trong trường hợp này có sự sai trái cua người dân thì sao chứ

      Xóa
    3. Trước hết chúng ta cần phải tìm hiểu rằng vụ việc này như thế nào đã, liệu nếu chính quyền tiến hành giải tỏa căn nhà của người dân kia là đúng theo trình tự của pháp luật thì sao chứ. Như thế thì có gì là sai mà tác giả lại có cách quy chụp như vậy chứ. Vì vậy trước khi đánh giá một vấn đề chúng ta phải suy nghĩ cho thật kĩ cái đã

      Xóa
  11. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  12. Chính quyền làm gì cũng phải trên cơ sở các quy định của pháp luật chứ không phải tự nhiên mà họ lại có các hành động như thế đâu. Cướp phá nhà dân gì ở đây chứ, nếu như đây là công trình được xây dựng một cách trái phép thì sao chứ. Thì rõ rnagf lực lượng công an có quyền được giải tỏa căn nhà vi phạm này chứ sao nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sự việc này cần phải được đưa ra ánh sáng và dư luận chắc chắn sẽ khiến cho những kẻ như các ông phải hối hận không kịp .Mà bài viết này thấy toàn những thông tin sai lệch sự thật thôi ,chứ làm gì có những sự việc như trên chứ ,chắc lại là bịa đặt đây mà.

      Xóa
  13. Công an chính quyền họ làm gì chắc cũng phải có cái lý của họ, chứ đâu phải tự nhiên mà họ có thể huy động một lực lượng lớn đến như vậy để trấn áp đối với hộ gia đình kia được chứ. Thiết nghĩ cái trang danoan này nên đính chính lại thông tin, nhận xét toàn diện vấn đề trước khi đăng tải thông tin lên mạng đấy các bạn à

    Trả lờiXóa
  14. cũng đoán ra được phần nào sự tình, chắc chắn việc trồng cây và sử dụng mảnh đất đó của ông Thương và gia đình là sai pháp luật, không được sự cho phép của chính quyền nhưng ông ta cố tình vi phạm nên người ta mới buộc phải dùng biện pháp cuối cùng là mang máy chuyên dụng vào đó giải tỏa mặt bằng.

    Trả lờiXóa