Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

Ngày mai tòa Hà đông tiếp tục xử 2 dân oan.

Ngày mai 23 tháng 9 năm 2014, tòa án cộng sản quận Hà đông tiếp tục mang 2 dân oan Dương Nội là Trần Văn Sang ( áo trắng ) và Trần Văn Miên ra xử.
 Hai ông bị bọn công an du đãng Hà đông bắt cóc trên đường đi làm như chúng tôi đã đưa tin từ tháng 3 năm nay.
Ông Sang bị đám du đãng công an đánh đập từ khi bị bắt khiến sức khỏe bị suy sụp, tuần trước khi luật sư vào gặp thì ông phải ngồi xe lăn. 
 Chúng tôi kêu gọi các phóng viên, blogger, các nhà hoạt động xã hội, các nhân sỹ trí thức và dân oan cả nước hãy về Hà đông để hiệp thông với dân oan Dương Nội, chứng kiến và ghi nhận, loan tin về tội ác của những kẻ khoác áo quan tòa, những kẻ ăn lương dân mà chống lại nhân dân.

4 nhận xét:

  1. nghe mà nó buồn cười không chịu được nữa rồi.bắt cóc cái quái gì cơ chứ.chúng mày nói thế mà nghe được à.công an chẳng có lí do gì mà phải đi bắt cóc ai cả.những kẻ nào mà vi phạm thì sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật mà thôi.các ngươi nên nhớ điều đó đi.đừng có cố xuyên tạc để mong những người kia được thả tự do nữa.nó vô ích lắm.đúng là cái lũ vô dụng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai làm sai thì người đó phải chịu sự trừng phạt của pháp luật thôi,những sự xuyên tạc và việc làm của các ngươi cũng chẳng bao giờ thay đổi được bản án đó đâu. Đã vi phạm pháp luật mà lúc nào cũng bù lu bù loa lên là dân oan ,dân oan mà vi phạm pháp luật như vậy ak?

      Xóa
    2. Người dân thật là, sao lại cứ theo những tên zận chủ bán nước này mà tụ tập thế kia, zận chủ chắc chắn đã nắm được điểm yếu của họ, từ đó mới có thể lợi dụng họ. Những người vi phạm pháp luật thì đáng bị chịu trừng phạt của pháp luật là đúng rồi.Sao cứ những kẻ đó để có những hành vi như vậy chứ.

      Xóa
  2. tòa án xét xử để xử lí đúng người đúng tội.xử lí để trừng phạt những ai dám coi thường pháp luật.cái đó là chuyện bình thường thôi mà,sao chúng mày lại cứ ngồi đó ăn nói lung tung cơ chứ.đừng có xuyên tạc mọi chuyện để mong kiếm được sự cảm thông hay là làm nhiễu loạn thông tin.pháp luật VIệt Nam luôn công bằng và nghiêm khắc.chẳng xử oan ai cả.

    Trả lờiXóa