Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Thái bình lại nóng !


THÁI BÌNH - CÔNG AN THÁCH ĐÁNH NHAU VỚI DÂN

  Hôm nay 30 tháng 9, khoảng 100 bà con nhân dân ở Tiền Hải (Thái Bình) đã tập trung lên Phòng tiếp dân UBND Huyện Tiền Hải để yêu cầu trả lời về việc thanh tra các sai phạm của UBND Xã Nam Trung (Huyện Tiền Hải - Thái Bình) đã tố cáo từ tháng 8/2013 đến nay chưa giải quyết.
Khi bà con tới trước trụ sở tiếp dân, được biết một chiếc xe 4 chỗ biển xanh tới và một công an đã thách dân ra đánh nhau (!). Khi mọi người ùa lại thì chui vào xe. Cũng may là bà con đã tránh được cơn giận nên không có sự cố xảy ra.
Cùng với vụ yêu cầu trả lời vụ việc nói trên. Một chất vấn về một vụ án hiếp dâm trẻ em xảy ra đầu tháng tháng 8 vừa rồi bị nghi ngờ có vấn đề phía sau cũng được đặt ra.
Kết quả, Chủ tịch UBND Huyện Tiền Hải không thể trả lời các câu hỏi của dân. Yêu cầu Thanh tra Huyện tới viết cam kết phải thực hiện trong vòng 15 ngày theo yêu cầu được đưa ra.
Sức mạnh đoàn kết và phương pháp đấu tranh khéo léo ở Tiền Hải đã buộc chính quyền phải tôn trọng các yêu cầu chính đáng của dân.






  Trò dùng côn đồ, công an giả danh côn đồ kích động dân để ai không biết sẽ xô xát rồi lấy cớ chụp mũ dân gây rối, hành hung ....để vu tội ...đã cũ đối với dân Thái bình, một vùng quê lịch sử đã quá nhiều bài học với đám chính quyền côn đồ. 


 Đa số người dân Thái bình vẫn nhớ vụ biểu tình, bắt cán bộ huyện thời năm 97, sau đó Phạm Quý Ngọ về bắt cóc, thủ tiêu nhiều cựu chiến binh đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự.

16 nhận xét:

  1. Không thể tin tưởng được những thông tin trên là đúng sự thật,bởi vì chưa có một nơi nào trên đất nước này lại có cái chuyện công an thách dân đánh nhau bao giờ,nếu người đó với tư cách là một người công an thì người ta sẽ không làm thế.Nên tin chắc chuyện đó sẽ không xảy ra,mọi thông tin trên đều là bịa đặt mà thôi.

    Trả lờiXóa
  2. lời lẽ thật là vu khống bịa đặt,chẳng có chính quyền nhân dân nào mà cho phép công an công khai đi đánh nhau với dân,đây chỉ là những lời dối trá của bọn rận chủ kích động mọi người và gây chấn động dư luận với những tin tức hết sức vô lí như thế này,thật là ngụy biện.

    Trả lờiXóa
  3. một trò lừa bịp của bọn dân chủ,chính quyền nước ta từ cấp trung ương đến địa phương luôn tôn trọng quyền lợi hợp pháp của nhân dân,luôn tuân thủ theo đúng nguyên tắc pháp luật,ai vi phạm sẽ bị trừng trị,làm sao có chuyện gây trấn động như trên,đó chỉ là các chiêu trò xảo trá của bọn rận chủ chống nhà nước.

    Trả lờiXóa
  4. chính quyền là do nhân dân thành lập và được nhân dân ủy quyền để bảo vệ các lợi ích chính đáng và hợp pháp của mình,bất cứ chính quyền nhân dân nào vi phạm đến lợi ích hợp pháp của nhân dân đều bị trừng trị đó là nguyên tắc nên không thể có chuyện mà công an vô cớ thách thức đánh nhau với nhân dân,bất cứ hành vi nào cũng phải tôn trọng pháp luật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đảng từ nhân dân mà ra chính quyền do nhân dân thành lập nhưng ngày nay Ba đình đã phủ nhận điều đó rõ ràng trong đồn côn an có câu "còn Đảng còn mình"thằng Lú là Đảng Viên nếu không có nhân dân không có cha mẹ nó thì làm gì có thằng Lú,Sâu,Hói,Ếch,giờ đây chúng chỉ thờ cha mẹ Tàu Bắc kinh của chúng còn cha mẹ đẻ của chúng chúng đem đấu tố,còn bọn côn an thì cũng nhân cơ hội vừa ăn cướp vừa la làng,còn thằng tuyên giáo thì luôn bưng bít bưng bô nuôi một lũ lợn ăn hại

      Xóa
    2. @thanhhoa_pro, ngu dốt mà sao bàn chính trị nhiều quá vậy bạn, đừng có quá không khéo lại thành quá cố đấy nhá, chả phải còn đảng còn mình thì còn làm sao nữa, thế còn câu lấy nhân dân làm gốc đâu mà không mang ra, đừng có thể hiện sự ngu dốt nó trơ trẽn như vậy nữa đi, công an quân đội chính quyền cũng từ dân mà ra cả đấy, mấy con vịt tần

      Xóa
  5. bọn rận chủ chống chính quyền và nhà nước ta chúng dàn dựng những hình ảnh rất chi tiết,và lôi kéo mua chuộc người dân làm theo lời chúng,nhưng đó chỉ là những hình ảnh lừa dối mọi người,chúng dựng những bức ảnh và xuyên tạc những lời lẽ nhằm kích động mọi người chống phá chính quyền một cách không tôn trọng pháp luật.

    Trả lờiXóa
  6. Đảng và nhà nước ta luôn xây dựng công an nhân dân với những phẩm chất chính trị và đạo đức tốt,luôn nhắc nhở mọi chiến sĩ công an về lễ phép và kính trọng nhân dân ngay từ khi đào tạo,do đó mọi chiến sĩ công an luôn ý thức được điều đó,sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc và nhân dân vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

    Trả lờiXóa
  7. phẩm chất chính trị và đạo đức luôn được các chiến sĩ công an nhân dân trao dồi và không ngừng phát huy,khi là một người công an thì đã xác định và con người của Đảng,của nhà nước sẵn sàng đi bất cứ đâu khi Đảng và nhân dân cần tới,luôn bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.do đó những lời lẽ ở trên thật là lừa gạt và dối trá.

    Trả lờiXóa
  8. Thật là những lời lẽ vớ vẩn, toàn những chuyện bịa đặt. nếu người dân có những bức xúc, kiến nghị thì các cơ quan có thẩm quyền nhất định sẽ giải quyết ổn thoả để trả lời cho người dân chứ không có chuyện như trên kia đã nói. Cũng không có chuyện công an côn đồ đánh người, đó toàn là bịa đặt của các vị mà thôi.

    Trả lờiXóa
  9. Nếu có sai phạm xảy ra thì cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ nhất định giải quyết chu toàn, người dân có yêu cầu, khúc mắc gì thì nhất định sẽ được trả lời ổn thỏa. Việc các vị vu cáo kia là hoàn toàn không có căn cứ, hoàn toàn bịa đặt. Công an không làm những hành động như thế, người công an của dân do dân, vì dân không bao giờ dùng những hành vi như thế đối với người dân cả.

    Trả lờiXóa
  10. Vẫn là cái giọng điệu cũ, công an đánh người, công an thế này thế nọ. Người công an với phẩm chất của mình không bao giờ làm những chuyện như vậy, không có chuyện công an giả danh côn đồ hành hung người dân cả, toàn là những lời lẽ bịa đặt vu khống của bọn này mà thôi. Người dân nên bình tĩnh không nên tin lời của những kẻ như thế này, các cơ quan có thẩm quyền sẽ có câu trả lời ổn thỏa cho mọi người.

    Trả lờiXóa
  11. Người dân có bức xúc, khiếu kiện gì thì nhất định các cơ quan có chức năng sẽ giải quyết ổn thỏa, các nhà dân chủ dởm như tác giả không nên dùng đó để nói xấu công an, nhà nước ta. Còn công an giả danh côn đồ là hoàn toàn bịa đặt, không có căn cứ, đó chỉ là lời lẽ bịa đặt của các vị. Công an là người bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân nên không bao giờ có chuyện như các vị đã nói cả.

    Trả lờiXóa
  12. Công an đánh người sao nghe quen thế, toàn là những lời lẽ quen thuộc của những nhà rận chủ dùng để vu khống nói xấu công an Việt Nam. Công an Việt Nam là công an nhân dân phục vụ nhân dân nên sẽ không có chuyện công an giả danh côn đồ đánh người như tác giả đã nói. Còn những bức xúc của người dân, các cơ quan có thẩm quyền sẽ có câu trả lời ổn thỏa, mọi người không nên để các kẻ xấu lợi dụng, kích động làm những việc trái pháp luật.

    Trả lờiXóa
  13. Lúc nào mà chả công an đánh người rồi đàn áp đánh đập người biểu tình yêu nước. nghe mà thấy xót cho người dân nhưng thực tế thì con vẹt sủa ngu mãi cũng chả ai nghe, bịa đặt xuyên tạc nói láo là nghề của chúng rồi, lại còn thêm vài ba vị kiêm cái nghề chăn dắt dân oan nữa thì đi đâu cũng thấy dân oan, chả phải đi giải oan mà mong muốn đi gây rối

    Trả lờiXóa
  14. chịu mấy tay viết bài của xuân việt nam luôn rồi đấy,giật cái tít" công an thách đánh nhau với dân" rõ kêu,ông bị điên hay sao mà viết như thế,dẫu biết rằng thái bình luôn là địa điểm nóng về tranh chấp và không ổn thỏa trong nhiều chuyện nhưng mọi chuyện vẫn được giải quyết ổn thỏa làm gì có cái chuyện công an này nọ như các bác nói,chỉ là chém gió để câu view người đọc và qua đó truyền bá tư tưởng vớ vẫn thôi

    Trả lờiXóa