Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

Gần ngàn người dân Hà nội yêu cầu không bắn pháo hoa.

   Sáng nay thứ hai, 6/10/2014, mấy anh em chúng tôi lên UBND thành phố Hà Nội tại số 79 phố Đinh Tiên Hoàng gửi bản kiến nghị ngừng bắn pháo hoa với 982 người đồng ký tên. 



Người cảnh sát và nhân viên trực bảo vệ Ủy ban chỉ chỗ cho chúng tôi sang nộp đơn tại số 12 phố Lê Lai, sang đến 12 Lê Lai, người trực ở đó lại chỉ chúng tôi sang số 34 phố Lý Thái Tổ.

 Sang nơi tiếp dân 34 Lý Thái Tổ chỉ thấy phòng chờ nộp đơn có rất nhiều người dân ngồi đó đợi, ô cửa tiếp nhận đơn thư đóng  kín với dòng chữ "Thời gian đăng ký từ 7h30 đến 8h15". Vậy là muốn gửi đơn thư gì thì phải đến đăng ký trong khoảng thời gian đó. Có khoảng hai chục người dân đang ngồi đó, với hai ô cửa đóng dán kính phản chiếu không nhìn được vào bên trong. Không nhìn thấy người của cơ quan tiếp dân ở đó.

  Chúng tôi quay ra cổng hỏi người trực bảo vệ, họ khuyên mang đơn ra bưu điện gửi. Phía ngoài cổng có khoảng 6 người đang bê hai thùng các-tông đựng khung kính và bằng khen, có cả hộp đựng con dấu trong đó. Những cán bộ của phòng Tiếp Dân đang chuẩn bị mang Bằng khen Người Tốt Việc Tốt đi phân phát về các địa phương. Một vị cán bộ cho biết năm nay chỉ có bằng khen không thôi, không kèm tiền thưởng hay hiện vật.

Chúng tôi tiếp tục ra Bưu điện Hà Nội để gửi bản kiện nghị. Bưu điện đã tiếp nhận văn bản gửi đến UBND thành phố Hà Nội và Văn phòng Chính phủ.
Vậy là bản kiến nghị của chúng ta đã được gửi đi. Chúng ta cùng chờ xem chính quyền có phản hồi gì không. Trong thời gian này, thỉnh nguyện thư trên mạng vẫn tiếp tục nhận chữ ký. Ai đồng ý với bản kiến nghị vẫn có thể ký tên cùng chúng tôi, vì đây là một cách để chúng ta thực hiện quyền công dân của mình bằng cách lên tiếng về hoạt động của chính quyền.

Xem thêm : dân oan phản đối Hà nội bắn pháo hoa.

Dân oan tại trụ sở tiếp dân Trung ương đảng và nhà nước sáng nay đã phản đối nhà cầm quyền dự định  lấy tiền ngân sách ra bắn pháo hoa vào dịp 10.10 này :



  Chưa bao giờ chính quyền bị nhân dân liên tiếp phản đối các việc làm của chính quyền nhiều như hiện nay, từ việc quan chức tham nhũng có nhiều biệt thự, tài sản nhưng kê khai qua loa, dối trá, đến việc quan chức còn bàn tính mang tiền ngân sách ra để bù vào nợ xấu, đền cho những thiệt hại do quản lý không ra gì dẫn đến vỡ nợ.
  Chính quyền bây giờ bao gồm bộ máy quan chức bất tài, trơ trẽn và ăn cắp quen rồi nên càng ngày càng gặp nhiều phản ứng gay gắt của dân chúng.

42 nhận xét:

  1. đất nước chịu cảnh áp bực bóc lột của các nước đế quốc và thuộc địa nhiều năm,việc kỉ niệm niệm ngày giải phóng thủ đô là việc làm cần thiết để tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do và dân chủ.đó là thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ cha ông và là bài học đáng quí của dân tộc ta.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nào hãy lấy một ví dụ đế quốc bóc lột nhân dân VN thvậy thì hãy tìm kiếm hình ảnh trên google trước 75 giữa miền bắc và miền nam.và hãy nhìn nước bị thuộc địa như Hồng Kông xem họ có đói khổ không hả các bạn DLV của ban tuyên láo của Cộng sản Ba đìnhhỏi thằng Đinh Thế Huynh trưởng ban tuyên láo xem nó xài tiền Đô hay nhân dân tệ,chửi đế quốc nhưng cho con cháu sang các nước gọi là đế quốc du học,chửi đế quốc chửi thực dân,thuộc địa nhưng lại mở miệng ngửa tay xin tiền đế quốc đây mới chính là miệng lưỡi của Ba Đình con cháu Của Hồ Tàu Khựa

      Xóa
    2. bạn lại dùng hình ảnh để ngụy biện rồi, ảnh những năm trước 75 giữa miền bắc và miền nam nói lên điều gì thì chưa chắc đã đúng như ý người nhận xét đâu, nếu bạn bảo đấy là mình chứng cho sự giàu có khi bị đô hộ thì bạn sẽ là người có ý bán nước cầu vinh rồi đó, tôi không cần biết hong kong giờ giầu thế nào, nhưng thời xưa miền nam là nơi đóng quân ăn chơi của ngụy thì chắc chắn cơ sở vật chất sẽ nhiều và đẹp hơn là miền bắc nông nghiệp phục vụ chiến tranh rồi

      Xóa
    3. mà nói cho đúng ra thì miền nam cũng chẳng giàu sang gì cái thời đó đâu, những bức hình là do chính bọn ngụy chụp ảnh những cái khu ăn chơi của bọn chúng thôi, chứ còn đầy rẫy những khu ổ chuột ở ngoại ô hay chính trong thành phố thì chẳng bao giờ chúng đến nữa là chụp ảnh đâu, dân trong đấy giàu thì giàu thật vì theo ngụy, còn nghèo thì đúng là bần cùng luôn, cho nên chẳng ai ham cái kiểu giàu đầu voi đuôi chuột thế đâu

      Xóa
    4. có 5 con chẫu chuộc mà lại kêu ca là cả ngàn dân oan rồi thì không hiểu các vị này đại diện thế nào cho ba miền bắc trung nam đây, phản đối bắn pháo hoa thay bằng gạo vì chúng tôi đang chết đói--- không hiểu sao mà cứ đứa nào la chết đói là y như rằng nhìn cái mặt chẳng khác gì cái chảo mỡ phì nộn, phải chẳng chết đói là do thừa mỡ

      Xóa
    5. Vừa coi bắn pháo hoa-vừa biểu tình,tại sao không?

      Xóa
    6. @Nặc danh. thế biểu tình chống bắn pháo hoa ngày đại lễ như thế nào rồi bạn, ngàn người phản đối bắn pháo hoa nhưng thực chất là mấy con vịt giời phá rối à, còn lại cả triệu người mong muốn xem pháo hoa cơ đấy, thôi thì thích dân chủ như các vị kêu gọi, phải theo bên nào đây, theo số đông dân chủ nhá, vẫn bắn và bắn xong rồi

      Xóa
  2. khi các giá trị tinh thần đang được nâng cao của một đất nước đang phát triển,việc kỉ niệm các ngày lễ lớn của đất nước là hết sức cần thiết nhằm cho các thế hệ sau của đất nước thấy được các tấm gương sáng ngời của các cha ông đã đổ sương máu giành độc lập và cho thế hệ sau được hưởng quyền tự do hạnh phúc và các nhu cầu của con người của một đất nước hòa bình độc lập.

    Trả lờiXóa
  3. khi các giá trị tinh thần đang được nâng cao của một đất nước đang phát triển,việc kỉ niệm các ngày lễ lớn của đất nước là hết sức cần thiết nhằm cho các thế hệ sau của đất nước thấy được các tấm gương sáng ngời của các cha ông đã đổ sương máu giành độc lập và cho thế hệ sau được hưởng quyền tự do hạnh phúc và các nhu cầu của con người của một đất nước hòa bình độc lập.

    Trả lờiXóa
  4. ngày nay khi các giá trị lịch sử cần được bảo tồn và giữ gìn,các giá trị tinh thần đang được nâng cao của một đất nước đang phát triển,việc kỉ niệm các ngày lễ lớn của đất nước là hết sức cần thiết nhằm cho các thế hệ sau của đất nước thấy được các tấm gương sáng ngời của các cha ông đã đổ sương máu giành độc lập và cho thế hệ sau được hưởng quyền tự do hạnh phúc và các nhu cầu của con người của một đất nước hòa bình độc lập.

    Trả lờiXóa
  5. đất nước ta có bề dày lịch sử rất hào hùng,điều đó đã được chứng minh của các thế hệ cha ông đi trước và thời nào đều xuất hiện khi đất nước lâm nguy,việc kỉ niệm các ngày lễ nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ thấy sự kiên cường đoàn kết đấu tranh chống giặc của cha ông,để kêu gọi ý chí bảo vệ và làm đất nước phồn vinh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng một bề dày hào hùng,nhưng từ ngày Cộng Sản Ba Đình lên cầm quyền con dân VN mới biết đến ăn độn khoai lang sùng,sau này thì bị lũ chó ba đình cướp đất dân kêu cứu không được nên đã và đang trở thành dân oan,ngày nay bọn Ba Đình nhân giặc làm ông cố nội cho nên chúng nó mừng quốc khánh và đốt pháo hoa để mời ông cố nội chúng về dày xéo quê hương

      Xóa
    2. chẳng hiểu thằng này nó ghét gì Ba Đình mà lại gán cộng sản với Ba Đình nhỉ, thỉnh thoảng gặp nhưng câu nói nhảm nhí hết sức, nhiều người còn không hiểu được cái ý của nói là muốn nói đến cái gì nữa, phải chăng thằng này từ nhỏ đã ăn độn khoai lang sùng như hắn nói lên giờ trí óc hơi chậm phát triển thì phải, thôi thì nghèo là số rồi, đừng có vì thế mà bất mãn chế độ, không thay đổi được gì đâu, đứng dậy mà đi làm đi không chết đói giờ

      Xóa
    3. mới hôm nay mình mới biết cái vụ phản đối của vài đứa con quái dị đòi không đốt pháo hoa đấy, cái gì mà đổi sang gạo cho người nghèo chứ,thử hỏi vụ pháo hoa này đáng giá bao nhiều tiền chứ, đổi được mấy tấn gạo đây, nuôi được bao nhiêu bữa cho người nghèo nào, 1 bữa chắc cũng không đủ đâu, vậy thì tại sao chúng lại mất công kêu gọi cái việc vô ích ấy, vì đơn giản là có đứa ghét dân mình ăn lễ, nó ngồi nhà ấm ức ý mà

      Xóa
    4. Vẫn còn cầm cả ổ bánh mỳ đấy thôi, chết đói sao được, mà hai hình ảnh có thể nói là tiêu biểu của giới dân oan đó là nếu kiếm được gia đình có truyền thống đi làm dân oan thì chắc phải là cái tít dân oan mọi thế hệ từ già đến bé, còn nếu như kiếm được cơ hội bảo mấy cụ bô lão mắt mờ chân run cầm mấy tấm biển các anh ghi sẵn rồi tranh thủ làm vài bô gọi là có hình để nói láo

      Xóa
    5. không quan trọng là làm sao nhưng miễn là có tiền là được rồi , chỉ cần chụp vài ba kiểu anh là tốt rồi, có quan trọng là ảnh hưởng đến ai đâu, có quan trọng đến đất nước như thế nào, dân oan sao mà chỉ rình rình tranh thủ mấy cụ già không quan tâm đến biển hiệu gì mà cứ cầm lên cho cháu dân oan làm vài ba kiểu :v hết nói với cái nghề bán lương tâm này

      Xóa
  6. những hình ảnh mới đầu làm cho người xem cảm động nhưng thật ra đằng sau đấy là sự hỗ trợ của các thế lực chống phá nhà nước lôi kéo người dân dựng nên các hình ảnh giả.chúng làm vậy nhằm mục đích muốn cho thế hệ trẻ không biết về lịch sử truyền thống hào hùng của dân tộc đã từng đánh bại bất cứ thế lực ngoại bang nào để giữ vững nền độc lập dân tộc.

    Trả lờiXóa
  7. chưa từng có đất nước nào mà có nhiều sự đấu tranh bảo vệ sự độc lập chủ quyền như nước ta,qua lịch sử đã chứng minh rõ điều ấy,do đó ngày kỉ niệm lớn của đất nước như ngày giải phóng thủ đô là điều rất cần thiết,để cho thế hệ sau và như bạn bè trên thế giới thấy sự đoàn kết và mưu lược của nhân dân ta và cho kẻ thù muốn chống phá phải e ngại và biết hậu quả mà chúng muốn gây ra.

    Trả lờiXóa
  8. dùng hình ảnh tạo dựng về người dân nghèo đang phải kiếm sống mưu sinh vất vả,các bọn rận chủ mua chuộc lôi kéo người dân cầm băng dôn,khẩu hiệu mà chính người dân nghèo không biết gì để nói xấu chính quyền.ngày kỉ niệm giải phóng thủ đô và việc quan trọng của đất nước và là ngày kỉ niệm phá tan bọn đế quốc và thực dân thì thế lực phản động muốn che giấu và xóa đi điều đó chúng tìm cách không cho mọi người được tưởng nhớ đến công lao to lớn của các người đã đấu tranh vì đất nước.

    Trả lờiXóa
  9. ôi trời ơi, gần ngàn người không đồng ý cơ à, thật là một con số đáng để suy nghĩ nha, thực ra là 969 chữ ký cơ, đưa cho tôi vài tờ giấy rách tôi cũng đi xin và riêng mình cũng tự ký được vài chục cái là đằng khác, khổ thân mất công ngụy tạo mà có mỗi 1 ngày thì đúng là làm ăn không ra gì mà, đã làm thì phải làm cho nó xứng tầm khoảng 5% người dân hà nội thôi mới đáng chứ, đúng là 1 ngàn người hà nội lại đại diện cho đa số người hà nội thì thần kinh thật rồi

    Trả lờiXóa
  10. nhìn cái ảnh đầu tiên mà mình ngao ngán cái trình độ mẫu giáo của những con người tự xưng là dân oan thật, dân oan thì cũng phải biết suy nghĩ để mà ngụy tạo cho nó hợp lý một tí người ta còn đỡ ngứa mắt chứ, gì mà dân chết đói, dân mất nhà, dân không cho con đi học trong khi đứng trong nhà xây bóng loáng, quần áo đẹp, người mập mạp, các bác phải ra ngoài đê, mặc quần áo rách, với bồng nhiều con thì mới chụp ảnh để đăng bài chứ, tội nghiệp cho bọn không có trí não thật

    Trả lờiXóa
  11. các bạn có thấy cái chung trong những hình phía dưới kêu ca phản đối pháo hoa vì mình sắp chết đói chưa, mời các thánh vào soi hộ phát, đúng rồi, cái chung đơn giản là toàn người già cầm hình, tại sao vậy, tại vì họ dễ bị lừa, dễ bị sai bảo chứ sao, cũng chẳng ai làm gì được các cụ gần đấy xa trời cả nên những đứa con bất hiếu, bọn đểu núp sau các bà để làm việc bẩn thỉu, bọn này chắc chuyện vào viện dưỡng lão để lừa các cụ đây, chắc hẳn cũng hay gặp bố mẹ chúng lắm, vì loại người này chắc chắn là bất hiếu rồi

    Trả lờiXóa
  12. Đảng nhà nước đã có một quy định rõ ràng lắm rồi.đối với một sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc thì cứ tròn 10 năm,20 năm... thì sẽ tổ chức trọng đại một lần.đó thật sự cũng chính là tâm tư nguyện vọng của người dân rồi.vậy mà chúng mày lại còn đi xuyên tạc tạo dựng ra cái sự việc phản đối bắn pháo hoa như vậy nữa,đúng là cái lũ ngu ngốc.chúng mày nghĩ ai sẽ tin chúng mày cơ chứ,

    Trả lờiXóa
  13. mình chẳng thấy có cái hội dân oan nào của nước nào mà cùi bắp đến mức độ này, quả thật là dân chủ của một nước tỉ lệ nghịch với nhưng cái hội dân chủ dân oan của nước đó, nếu nước không có dân chủ, dân oan nhiều thì số lượng dân oan đòi dân chủ nhiều, và họ có nhiều thứ để phản bác lại chính quyền mà được thế giới ủng hộ, còn nước nào dân chủ tự do, người dân làm chủ thì đúng thật là ...cùi bắp như ví dụ trê, chẳng còn gì để phản đối nên lại đi phản đối bắn pháo hoa, người nước ngoài chắc cười bọn này chết mất

    Trả lờiXóa
  14. phải công nhận rằng nước mình chưa giàu gì, vẫn còn người dân nghèo khổ, vẫn còn tình trạng đói, nhưng phải nói rằng vì thiếu gạo ăn đến nỗi phải dẹp cả kỷ niệm của đất nước thì đúng là nhảm nhí hết sức, thế giờ thôi hết ngày lễ để cả tết nguyên đán đi, làm con người làm gì nữa khi làm hùng hục cả năm không có cái ngày lễ nào vui chơi sao, tất cả để giành cho người nghèo sao, đấy là lý thuyết của sự lý tưởng thôi, và đến khi chúng ta xây dựng thành công XHCN thì mới làm được, vậy thì cố đợi thêm nha

    Trả lờiXóa
  15. đúng là cái chuyện hết sức nực cười,làm sao mà người dân lại đi yêu cầu không bắn pháo hoa cơ chứ.đây chính là tâm tư nguyện vọng của toàn thể nhân dân cơ mà,sao chúng mày xuyên tạc chẳng biết đường như thế cơ chứ.chúng mày hãy nên nhớ rằng việc bắn pháo hoa đã được quy định rõ và khi kỉ niệm tròn 10 năm hay 20 năm,30 năm.. thì sẽ tổ chức trọng đại,đó là đối với những ngày lễ trọng đại của đất nước mà thôi.đâu phải cái ngày nào cũng làm như thế chứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhân dân VN không có nguyện vọng tâm tư này đâu nhé chỉ có lũ chó Ba Đình dùng tiền của nhân dân để tiêu phí và có thêm phong bì đút túi ,lũ chó Ba đình phá hoại tài sản của đất nước và của nhân dân

      Xóa
    2. Sao mày có thể lấy cái tên Thanh hóa ra đây để nói lên những lời như thế nhỉ?Mày nghĩ nếu thêm phong bì đút túi thì cái việc bắn pháo hoa này có thể mang lại bao nhiêu?Đây là dịp lễ lớn trọng đại,tiêu tốn cũng không hết bao nhiêu,cái gì cần thì phải làm,Việc bắn pháo hoa không có gì là sai cả.

      Xóa
    3. nếu bắn pháo hoa để giỗ ông cố nội mày thôi thì tao cũng chửi vì là lũ chúng mày ngu còn bắn pháo hoa để chúng mày chúc mừng giặc Tàu thì nhân dân VN sẽ lật đổ chế độ cộng sản ba đình trong một ngày không xa,bao nhiêu quốc gia họ cũng có ngày nay sao chúng mày không đốt pháo chúc mừng mà chỉ có mỗi thằng Tàu là chúng mày làm như thế bộ chúng nó là ông cố nội cha của chúng mày hay sao

      Xóa
    4. vì quê mình là Thanh Hóa phá đường tàu và cũng là quê choa có thằng Hồ Tàu Khựa

      Xóa
    5. @thanhhoa_pro. thôi lảm nhảm ít thôi bạn, đừng có khoác cái địa danh nào đó rồi ăn nói như một lũ vô học như thế, bao nhiêu con người ngã xuống cho đất nước hôm nay được hòa bình không phải để dành cho những phần tử ngu dốt mông muội như bạn nói thế nào thì nói đâu, đến cả nhận thức cơ bản lòng yêu nước không có thì cũng chửa bằng con chó đâu mà nói lung tung

      Xóa
  16. việc là hoàn toàn đúng đắn của Đảng nhà nước việt nam rồi.đối với những sự kiện trọng đại của đất nước như thế và lại tròn 60 năm nữa thì việc bắn pháo hoa là đúng quy định,và có lẽ người dân hoàn toàn đồng ý với quyết định đó,chỉ có cái lũ rận bán nước chúng mày là đi xuyên tạc bịa đặt để chống phá mà thôi.dù chúng mày có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi được vấn đề đâu,

    Trả lờiXóa
  17. Tại sao nhân dân lại nghe mấy lời kích động của mấy người kia để biểu tình,gây mất trật tự an ninh như vậy chứ.Nói thật thì việc nhà nước bắn pháo hoa là hoàn toàn hợp lý để kỉ niệm ngày mà thủ đô giải phóng chứ.Còn mấy người tự xưng là những kẻ cứu rỗi các bạn chỉ lấy cớ lợi dụng mọi người mà thôi

    Trả lờiXóa
  18. nhìn mặt mấy cái mụ miền nam này mình cảm giác cái gì đấy đanh đá khó chịu ghê, mặt thì đã sắc rồi mà còn cái nhiều nhìn chằm chằm không cảm xúc đấy mà ớn lạnh quá, không phải phân biệt gì vùng miền đâu, nhưng công nhận rằng đàn anh đàn chị miền nam công nhận là nhiều hơn miền bắc, đặc biệt là đàn chị, vô cùng mất chất người phụ nữ việt nam luôn, để mấy bà này kêu oan thì nhìn thấy mặt đã không mấy ai tin rồi chứ chưa nói là ủng hộ cho

    Trả lờiXóa
  19. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nước ta bắn pháo hoa,mà tất cả các dịp lễ lớn trọng đại trước đây của dân tộc,trên các thành phố lớn,đặc biệt là thủ đô hà nội luôn tổ chức màn bắn pháo hoa kỉ niệm.Tôi không biết nhưng trước đây chưa bao giờ nhân dân phản đối chuyện bắn pháo hoa.Chỉ là bây giờ,một bộ phận người dân nghe theo kích động của một số thằng phản động rồi mới dấy lên phong trào này mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bạn khoa hoàng ơi, bạn biết chuyện đấy, nhưng hơi bị nhầm 1 tí, làm gì có người dân nào nghe theo kích động của bọn nó chứ, có người dân nào thừa hơi đi phản đối chuyện phi lý như thế chứ, người dân mình dù chất phát thật đấy, nhưng ra thủ đô làm việc sinh sống cũng phải biết tí kiến thức, ai ngu gì mà đi phản đối ngày lễ của cả nước chứ, chỉ có vài đứa sống chui lủi đi làm cái chuyện nhảm nhí ấy thôi, khéo chẳng mấy ai biết đến cái gọi là kêu gọi này nữa ý

      Xóa
    2. thằng nào phản động nói để nhân dân đem ra xử bắn ngay Lú,Sâu,Hói,X phải không? đem bắn ngay hay là đem cả 14 con heo nọc và 2 con heo nái ra thọc tiềt

      Xóa
  20. Không hiểu vì sao hiện nay nhiều người thích cái "mốt" làm dân oan thế không biết phải chăng đây là trào lưu mới của mấy bạn trẻ thích nổi tiếng sau trào lưu show hàng gần đây. Một việc như bắn pháo hoa mừng ngày chiến thắng với nhiều ý nghĩa lớn lao như vậy mà cũng lên tiếng phản ứng là sao hết "khoe ảnh" "khoe mác" giờ lấy việc này làm bàn đạp vào giới "show bit Việt" sao? Xin chúc mừng bạn lần sau may mắn hơn với những chiêu trò lố bịch như thế này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. năm thị cùng chung một chuồng, già có trẻ có nhưng nói chung đều rất máu ở một số chỗ và một số chỗ máu nó không đến kịp, rất thích làm dân oan, thấy bức hình nào cũng đầy biểu cảm đầy tính trung thực cho hình ảnh dân oan, nhưng nhìn các thị ăn mừng sau khi có thường thì thôi khỏi phải nói nó như thế nào, hết nhậu nhẹt lại đến bar sàn, dân oan cũng lắm thú vui mà

      Xóa
    2. không phải là yêu thích mốt mà là thời buổi kinh tế có chút khó khăn, các vị này cũng chẳng muốn làm công dân gương mẫu làm ăn lao động chân chính mà lại làm một cái gì đó vừa có chút danh mà lại lắm tiền, công việc nó cũng nhàn, chỉ cần đâu đông là tụ tập làm vài ba kiểu ảnh thế là về bồi bút có tiền, đỡ mệt thân, tuy có chút chẳng có đầu

      Xóa
  21. Vừa coi bắn pháo hoa-vừa biểu tình,tại sao không?

    Trả lờiXóa
  22. Sao mà cái tờ gấy yêu cầu này của ai cũng giống ai vậy nhỉ. AK, cầm tờ gấy đó, đưa cho những người già, đưa cho họ một chút tiền, thế là có ngay 1 đám dân oan, người nghèo, người biểu tình. Lần sau có làm thì nên làm nhiều bản nó khác nhau chút, kibo đến nỗi mọi người dùng chung 1 tờ giấy kêu oan nữa, đến bó tay với bọn này

    Trả lờiXóa